Dù sở hữu kỹ năng trình diễn được đánh giá khá tốt, Trang Pháp lại đang đối diện với những luồng ý kiến trái chiều liên quan đến sự tiếp đón của dàn nghệ sĩ nước bạn và thứ hạng bình chọn gây bất ngờ sau tập đầu tiên của 'Chị đẹp đạp gió 2026' (Trung Quốc).
Ngay sau khi tập mở màn lên sóng, mạng xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh khoảnh khắc Trang Pháp giới thiệu bản thân giữa dàn nghệ sĩ Trung Quốc. Trong đoạn clip do Mango Plus đăng tải, Trang Pháp gửi lời chào bằng tiếng Trung đến các chị đẹp, song một số chị đẹp xung quanh bị cho là không tương tác với nữ ca sĩ, từ đó làm dấy lên nghi vấn cô bị “lạnh nhạt” tại chương trình.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ quan điểm trái chiều. Một số ý kiến đặt câu hỏi về mức độ tương tác của các nghệ sĩ trong chương trình, trong khi một số khác cho rằng đây là tình huống thường thấy ở những mùa trước, khi các thí sinh còn chưa quen biết và đang tập trung vào phần chuẩn bị cá nhân.
Tuy nhiên, ở các góc quay khác và trong hậu trường, Trang Pháp cho thấy sự chủ động khi giao lưu với các thí sinh khác. Một số nghệ sĩ cũng có sự chú ý và phản hồi tích cực đối với nữ ca sĩ sinh năm 1989.
Trong vòng thi cá nhân đầu tiên, Trang Pháp lựa chọn ca khúc Moonlight do chính cô sáng tác để chào sân. Tiết mục được dàn dựng theo hướng thể hiện toàn diện khả năng của một nghệ sĩ đa năng.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ kết hợp giữa hát, rap, chơi piano và thực hiện các động tác vũ đạo đòi hỏi thể lực như múa cột. Phần rap bằng tiếng Trung được nhiều khán giả đánh giá nữ ca sĩ thể hiện tương đối trôi chảy, cho thấy sự chuẩn bị về ngôn ngữ trước khi tham gia chương trình. Tổng thể tiết mục mang màu sắc hiện đại, có tính dàn dựng rõ ràng.
Trong bài phân tích trên Sina News, các chuyên gia Trung Quốc đã xếp Trang Pháp vào nhóm ca sĩ chuyên nghiệp với kỹ năng trình diễn tốt. Sina nhận định chị đẹp 8X đến từ Việt Nam là nhân tố bí ẩn của mùa giải năm nay. Kết quả, Trang Pháp xuất sắc lọt vào Top 4 về điểm số chuyên môn từ ban giám khảo, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của nước chủ nhà.
Trước khi tham gia phiên bản Trung Quốc, Trang Pháp là quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tại Việt Nam. Cô được đánh giá là nghệ sĩ đa năng, có khả năng sáng tác, biểu diễn và làm chủ sân khấu.
Dù được ghi nhận về mặt chuyên môn, Trang Pháp lại có thứ hạng áp chót trên bảng bình chọn của khán giả. Cụ thể, sau tập đầu tiên, cô đứng 32/33 thí sinh, thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng.
Số lượng bình chọn của nữ ca sĩ được ghi nhận ở mức khoảng 20.000 lượt bình chọn, kém người dẫn đầu là Tăng Bái Từ với hơn 4,3 triệu lượt bình chọn từ khán giả.
Theo giới quan sát, sự chênh lệch này phần nào đến từ khác biệt về độ nhận diện. Trước khi tham gia chương trình, Trang Pháp chưa có nhiều hoạt động tại thị trường Trung Quốc, trong khi nhiều thí sinh khác đã sở hữu lượng người hâm mộ lớn từ phim ảnh, âm nhạc hoặc các chương trình truyền hình.
Đây được xem là tình huống thường gặp với các nghệ sĩ quốc tế khi tham gia show thực tế tại Trung Quốc, nơi yếu tố người hâm mộ và độ phủ truyền thông có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bình chọn.
WASP-189b đã mở ra một hướng đi mới trong việc tìm hiểu cách các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời hình thành và tiến hóa.
Sử dụng thiết bị IGRINS trên kính viễn vọng Gemini South (đặt tại Chile), trực thuộc Đài quan sát quốc tế Gemini, các nhà thiên văn học đã thu được quang phổ hồng ngoại độ phân giải cao của hành tinh độc đáo WASP-189b và phát hiện ra nó giống như được nhân bản từ ngôi sao mẹ, khi xét về mặt hóa học.
Hành tinh WASP-189b quay quanh ngôi sao mẹ WASP-189, là một ngôi sao 730 triệu năm tuổi, có màu trắng, lớn hơn và nóng hơn Mặt Trời khoảng hơn 2.000 độ C và cách Trái Đất 322 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Bình (Libra).
WASP-189b là một hành tinh khí khổng lồ quay quanh một ngôi sao mẹ tỏa ánh sáng trắng - Ảnh minh họa: PHYS
WASP-189b là một hành tinh khí khổng lồ có bán kính gấp khoảng 1,6 lần bán kính Sao Mộc, nằm gần sao mẹ hơn 20 lần so với Trái Đất nên có quỹ đạo cực ngắn chỉ 2,7 ngày.
Phát hiện hành tinh dạng này là một may mắn lớn đối với các nhà khoa học.
“Các hành tinh khí khổng lồ siêu nóng có nhiệt độ đủ cao để làm bốc hơi các nguyên tố tạo đá như magiê, silic và sắt, mang đến cơ hội hiếm hoi để quan sát các nguyên tố này bằng phương pháp quang phổ” - tác giả chính Jorge Antonio Sanchez từ Đại học bang Arizona (Mỹ) giải thích.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, các quan sát mới cho thấy sắt trung tính, magiê, silic, nước, carbon monoxide và hydroxyl trong khí quyển của hành tinh này.
Thành phần này cũng như tỉ lệ magiê/silic trong đó hoàn toàn trùng khớp với ngôi sao mẹ!
Mặc dù từ lâu các nhà khoa học đã dự đoán về việc các hành tinh khổng lồ nóng như WASP-189b sở hữu lớp khí bên ngoài với thành phần hóa học giống với sao mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên họ có được bằng chứng trực tiếp.
“Phát hiện này cung cấp bằng chứng quan sát đầu tiên về một giả định được chấp nhận rộng rãi về sự hình thành hành tinh, mở ra một hướng đi mới để tìm hiểu cách các hành tinh ngoài hệ mặt trời hình thành và tiến hóa” - các tác giả cho biết.
Mối liên hệ hóa học được suy luận giữa một ngôi sao và các hành tinh hình thành xung quanh nó thường được sử dụng để mô phỏng thành phần của các hành tinh đá ngoài hệ Mặt Trời, tức có thể giúp mô phỏng các thế giới mà khoa học tin rằng giống với Trái Đất và giúp suy luận chúng có phù hợp với sự sống hay không.
Cuộc sống của Jade Hallyday thay đổi kể từ khi được vợ chồng Johnny Hallyday - Laeticia Hallyday (hay Læticia Boudou) nhận nuôi vào năm 2004 từ một trại trẻ mồ côi ở Phú Thọ lúc mới vài tháng tuổi. Em bé người Việt được đổi tên theo cha nuôi và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi trở thành con gái của danh ca người Pháp. Cô sống trong thế giới được bao quanh bởi nghệ thuật, sự đủ đầy, hào nhoáng, có tình yêu thương từ cha mẹ và tự do theo đuổi đam mê.
Sau gần 22 năm, Jade Hallyday giờ đây đã là một cô gái trưởng thành, năng động, tự tin. Pleine Vie tiết lộ con gái cưng nhà Hallyday có cuộc sống luân phiên giữa Los Angeles (Mỹ), Saint Barthélemy (vùng Caribbean) và Paris (Pháp). Cô đam mê với thời trang, thiết kế, thường tự tạo ra nhiều trang phục độc đáo và mặc chúng. Jade theo học ngành thời trang ở Mỹ, hoàn thành kỳ thực tập tại nhà mốt Isabel Marant hồi 2024. Cô đang nỗ lực tạo dựng dấu ấn riêng trong thế giới thời trang, thoát khỏi cái bóng của cha mẹ nổi tiếng.
Jade Hallyday còn là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có trang Instagram hơn 212.000 lượt theo dõi. Con gái danh ca Johnny Hallyday sở hữu vẻ ngoài cá tính, khỏe khoắn. Cô theo đuổi phong cách trẻ trung, gợi cảm và năng động. Trên trang cá nhân, Jade thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường, quá trình sáng tạo thời trang, các thiết kế tâm đắc, những kỳ nghỉ trong mơ... khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu thích, Jade cũng từng gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh diện những trang phục "kiệm vải", cắt xẻ táo bạo hay lối trang điểm đậm, tạo những tư thế gợi cảm khi chụp ảnh. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Jade luôn nhận được sự ủng hộ công khai từ mẹ là Laeticia Hallyday. Bà từng bình luận bên dưới bài đăng gây tranh cãi của con gái: "Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của con, tình yêu của mẹ à… Mẹ rất tự hào về con! Mẹ yêu con rất nhiều!".
Jade Hallyday còn một em gái tên Joy Hallyday (được vợ chồng Johnny Hallyday - Laeticia Hallyday nhận nuôi từ Việt Nam hồi 2008). Hai chị em có mối quan hệ thân thiết. Kể từ khi danh ca Johnny Hallyday qua đời vào cuối năm 2017, họ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Laeticia Hallyday. Ba mẹ con thân thiết, thấu hiểu và kết nối với nhau như những người bạn, cùng trải qua nhiều buồn vui trong cuộc sống. Họ từng về Việt Nam thăm lại quê hương của hai chị em. Bản thân Laeticia nhiều lần sang Việt Nam làm từ thiện.
Laeticia Hallyday thường chia sẻ những hình ảnh bên hai ái nữ. Cô từng chia sẻ về Jade Hallyday nhân dịp sinh nhật thứ 20 của con gái: "Mẹ vẫn khó tin rằng từng ấy năm đã trôi qua kể từ ngày con bước vào cuộc đời của mẹ và của cha con. Con làm thay đổi tất cả, lấp đầy trái tim mẹ bằng một tình yêu lớn lao, sâu sắc đến mức mẹ thậm chí không biết rằng mình có thể cảm nhận được điều đó. Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời".
Jade Hallyday cũng cực kỳ gắn bó với Johnny Hallyday. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải nhiều hình ảnh cũ với Johnny, bày tỏ nỗi nhớ, tình yêu sâu sắc dành cho người cha quá cố. Mỗi năm, vào ngày giỗ của danh ca Pháp, Jade luôn tưởng nhớ cha bằng những dòng tâm sự đầy xúc động. Trong bài viết vào tháng 12.2025, cô tâm sự: "Đã 8 năm kể từ ngày cha ra đi, có một góc trong tim con mãi nhớ về cha. Cha không chỉ là cha của con, mà còn là thần tượng, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh của con và là ánh sáng tiếp tục dẫn dắt con từng bước trong đời… Mặc dù cha không còn bên mẹ con con nhưng con cảm nhận được sự hiện diện, tình yêu và lòng tốt của cha luôn dõi theo chúng con mỗi ngày. Con tự hào khi được làm con gái cha".
Apple Watch đã khẳng định vị thế là một trong những thiết bị đeo tay phổ biến nhất trên thị trường.
Nhưng ngay cả khi sở hữu Apple Watch một thời gian, nhiều tính năng của thiết bị có thể người dùng chưa từng nghe đến, trong đó có một chi tiết thú vị liên quan đến các lỗ ở cạnh bên Apple Watch.
Khi nhìn thấy những lỗ này, nhiều người có thể nghĩ rằng đó là công tắc khởi động lại hoặc nơi để mở khay SIM. Tuy nhiên, Apple xác nhận rằng Apple Watch không có nút reset vật lý hay khay SIM. Thực tế, các lỗ này phục vụ một số chức năng chính.
Đầu tiên, chúng là nơi đặt loa và micro để người dùng nhận cuộc gọi, tương tác với Siri và thậm chí ghi âm. Một số micro còn có khả năng kiểm tra tiếng ồn quá lớn, góp phần vào các tính năng liên quan đến sức khỏe của thiết bị.
Ngoài ra, trên một số mẫu Apple Watch mới hơn, các lỗ này còn giúp đo độ sâu của nước. Chẳng hạn, Apple Watch Ultra có khả năng đo độ sâu không chỉ để cung cấp thông tin hữu ích cho hoạt động bơi lội mà còn bảo vệ thiết bị khỏi những rủi ro khi tiếp xúc với nước.
Không phải mọi Apple Watch đều hoàn toàn chống nước
Mặc dù được quảng cáo là có khả năng chống nước, nhưng thực tế cho thấy không phải tất cả các mẫu Apple Watch đều hoàn toàn chống nước. Hầu hết các mẫu đều có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa 40 mét. Các phiên bản cũ hơn, như Watch Series 2, chỉ có thể sử dụng cho các hoạt động ở vùng nước nông mà không được đánh giá khả năng chống nước ở độ sâu hơn.
Dẫu vậy, thông tin về cách thức hoạt động của lỗ khoét trên Apple Watch chưa bao giờ được Apple giải thích chi tiết trong tài liệu chính thức. Có thể lỗ khoét này cũng chứa một số cảm biến bên cạnh micro, giúp đo âm lượng và nhận diện giọng nói. Apple sử dụng dữ liệu thu thập từ lỗ khoét này kết hợp với ứng dụng đo độ sâu trên Apple Watch để cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng.
Để xác định xem Apple Watch của mình có hỗ trợ đo độ sâu hay không, người dùng chỉ cần kiểm tra model thiết bị. Nếu sở hữu Apple Watch Ultra hoặc phiên bản mới hơn, thiết bị có khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 40 mét. Ngược lại, nếu đang sử dụng một phiên bản cũ hơn, không nên lặn với đồng hồ vì điều này có thể gây hại cho thiết bị.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã thông tin liên quan vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, ngoài việc chứng minh tội phạm của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tập trung, quyết liệt thu giữ các tài sản do phạm tội mà có, tập trung phong toả, kê biên các tài sản để khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỉ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.
Đến nay, có 51 nhà đầu tư đã liên hệ với Cơ quan điều tra để làm việc. Các thủ tục để nhận lại tiền của các bị hại sẽ được các điều tra viên hướng dẫn.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng) về hành vi Rửa tiền.
Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỉ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Ngoài vụ án nêu trên hồi giữa tháng 10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội còn khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex.
Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.
Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Nguyễn Hoà Bình giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.
Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Hàn Quốc tiếp tục làm nóng tranh cãi khi cho phép nhập búp bê tình dục, nhưng giữ lằn ranh cấm nghiêm ngặt với sản phẩm giống trẻ vị thành niên.
Một nhân viên đang sắp xếp búp bê tình dục trong kho hàng ở Seoul năm 2021. Ảnh: NEWS1.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa tái khẳng định phán quyết từ năm 2019 rằng búp bê tình dục kích thước thật mô phỏng cơ thể người không thể bị cấm nhập khẩu một cách toàn diện. Tuy nhiên, các sản phẩm có hình dáng giống trẻ vị thành niên vẫn bị coi là bất hợp pháp.
Phán quyết được đưa ra sau khi một nhà phân phối trong nước kiện cơ quan hải quan, liên quan đến việc ba búp bê tình dục bị từ chối thông quan vào tháng 3/2020. Khi đó, Hải quan sân bay Gimpo cho rằng các sản phẩm này “khiêu dâm” và “gây tổn hại đạo đức xã hội”. Doanh nghiệp nhập khẩu đã phản đối, cho rằng quyết định này không có cơ sở.
Các tòa án cấp dưới đều đứng về phía nguyên đơn. Theo lập luận của tòa, khái niệm “khiêu dâm” không chỉ dừng ở việc gây phản cảm hay dung tục, mà phải là những mô tả rõ ràng về bộ phận sinh dục hoặc hành vi tình dục đến mức làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân phẩm và giá trị con người. Trong khi đó, các sản phẩm trong vụ việc chỉ mang hình dáng cơ thể người và không thể bị xem là khiêu dâm đơn thuần.
Tòa cũng dẫn lại một phán quyết năm 2008 của Tòa án Tối cao, trong đó điều chỉnh cách hiểu về “khiêu dâm” theo hướng khách quan hơn, dựa trên bối cảnh xã hội thay vì tiêu chuẩn đạo đức mang tính bảo thủ trước đây.
Ngoài ra, tòa nhấn mạnh việc một sản phẩm là đồ chơi tình dục không đồng nghĩa với việc nó bị coi là khiêu dâm. Những sản phẩm này chủ yếu được sử dụng trong không gian riêng tư, và pháp luật chỉ đặt ra các quy định nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên. Nếu bị sử dụng ở nơi công cộng, người sử dụng có thể bị xử lý theo các quy định khác.
Đến ngày 26/2 vừa qua, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quan điểm của các tòa cấp dưới. Theo đó, các búp bê trong vụ việc tuy mô phỏng chi tiết cơ thể phụ nữ, nhưng không thể xem là mô tả lộ liễu bộ phận nhạy cảm đến mức vi phạm chuẩn mực, cũng như không có dấu hiệu được thiết kế theo hình dáng trẻ dưới 16 tuổi.
Trên thực tế, từ năm 2009, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã cho phép nhập khẩu búp bê tình dục và đưa ra các tiêu chí hạn chế, bao gồm trường hợp sản phẩm mô tả quá mức các bộ phận sinh dục hoặc được thiết kế theo hình dáng trẻ vị thành niên.
Tuy vậy, vấn đề này vẫn gây tranh cãi trong xã hội. Một số ý kiến cho rằng đây là sản phẩm tiêu dùng dành cho người trưởng thành, trong khi các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ lo ngại việc này góp phần làm gia tăng xu hướng “vật thể hóa” phụ nữ.
Làn sóng tranh luận từng bùng lên mạnh mẽ vào năm 2019, khi việc nhập khẩu búp bê tình dục được cho phép trở lại. Khi đó, một bản kiến nghị yêu cầu cấm nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này đã được gửi lên Nhà Xanh, thậm chí chủ đề còn được đưa ra thảo luận tại Quốc hội.
Tòa án Tối cao giữ quan điểm nhất quán rằng chỉ những sản phẩm có hình dáng giống trẻ vị thành niên mới cần bị cấm. Năm 2021, tòa từng nhận định một mẫu búp bê có ngoại hình “non nớt” và chiều cao thấp bất thường có thể làm gia tăng nguy cơ tội phạm tình dục liên quan đến trẻ em.
Dù có phán quyết từ năm 2019, cơ quan hải quan Hàn Quốc vẫn nhiều lần từ chối thông quan và sau đó liên tiếp thua kiện trong các vụ hành chính. Đến năm 2022, cơ quan này thông báo sẽ cho phép nhập khẩu búp bê tình dục, trừ các trường hợp sản phẩm giống trẻ vị thành niên, mô phỏng người thật cụ thể hoặc tích hợp các tính năng như phát nhiệt, phát âm cần kiểm định an toàn.
Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào cuộc điều tra và đã nhanh chóng khoanh vùng, mời đối tượng cướp tại tiệm vàng lên làm việc.
Chiều 3-4, Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ đối tượng tên Huy để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.
Công an đang làm việc với đối tượng cướp tại tiệm vàng ở Phú Quốc
Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài, nợ nần và đang cầm tài sản là 1 chiếc xe máy cùng 1 điện thoại di động nên Huy nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại tiệm vàng để kiếm tiền chuộc tài sản đang cầm cố và tiêu xài cá nhân.
Trước khi hành động, Huy dùng quẹt gas khò nhòe các chữ số trên biển số xe máy để tránh bị nhận diện. Khoảng 18 giờ 30 ngày 1-4, Huy đến tiệm vàng K.G. ở đặc khu Phú Quốc.
Tại đây, lợi dụng lúc chủ tiệm đang trông trẻ nhỏ, Huy đã đeo thử sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,3 chỉ) rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát.
Trên đường chạy trốn, do xe bị hỏng nên Huy gửi lại nhà dân rồi đón taxi và xe ôm để tiếp tục di chuyển. Huy mang sợi dây chuyền cướp được đến bán tại một tiệm vàng ở An Thới để lấy hơn 30 triệu đồng.
Có tiền, Huy đến tiệm cầm đồ để chuộc lại xe và điện thoại. Số tiền còn lại, Huy dùng để trả nợ cho người thân, nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.
Công an đặc khu Phú Quốc vào cuộc điều tra và đã nhanh chóng khoanh vùng, mời Huy lên làm việc. Tại cơ quan công an, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.