» Super News |
Nhà Trắng bị phong tỏa sau vụ đấu súng
New Tab ↗
|
Các nhân viên Mật vụ Mỹ đã bắn một người đàn ông trong một cuộc đấu súng gần Nhà Trắng.
Vụ đấu súng xảy ra vào chiều 4.5 gần Đài tưởng niệm Washington khi các mật vụ mặc thường phục phát hiện một đối tượng tình nghi có súng và gọi chi viện. Đối tượng đã nổ súng chống trả trong lúc bỏ chạy, theo tờ Politico.

Mật vụ Mỹ tại khu vực xảy ra nổ súng chiều 4.5 gần Đài tưởng niệm Washington gần Nhà Trắng
ẢNH: AP
Nghi phạm sau đó bị bắt và được đưa đến bệnh viện nhưng chưa rõ tình hình. Lực lượng an ninh thu hồi một khẩu súng từ người này. Một đứa trẻ tại khu vực bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Phó giám đốc Mật vụ Mỹ Matthew Quinn cho biết đoàn xe của Phó tổng thống J.D. Vance đã đi qua khu vực này không lâu trước khi vụ nổ súng xảy ra. Ông nói rằng lực lượng chức năng chưa xác định động cơ của nghi phạm nhưng đang điều tra liệu đối tượng có nhắm vào tổng thống hay không.
Vụ việc xảy ra vào cuối buổi chiều gần khu National Mall và Đài tưởng niệm Washington, một khu vực an ninh thường đông đúc khách du lịch và nhân viên văn phòng.
Theo tờ The Washington Post, Nhà Trắng đã ra lệnh phong tỏa tạm thời khi vụ việc xảy ra. Mật vụ đã sơ tán một số thành viên đoàn báo chí từ khu vườn phía bắc Nhà Trắng đến phòng họp báo của Tòa Bạch ốc.
Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về bạo lực chính trị, khoảng một tuần sau khi một tay súng cố gắng vượt qua vòng vây an ninh tại bữa tiệc thường niên của các phóng viên Nhà Trắng ở Washington D.C, trong một nỗ lực được cho là nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.
Vụ nổ súng này cũng xảy ra chỉ vài tháng sau khi một tay súng nổ súng vào 2 thành viên Vệ binh Quốc gia cách Nhà Trắng vài dãy nhà, làm một người bị thương nặng và một người thiệt mạng.
Ông Trump gọi nghi phạm nổ súng ở dạ tiệc Nhà Trắng là ‘kẻ bệnh hoạn’
Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã triệu tập một cuộc họp vào tuần trước với nhóm điều hành Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ và lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa để thảo luận về "nghi thức và thông lệ" cho các sự kiện lớn liên quan đến tổng thống sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 132 Views |
May 05, 2026 - 2:05 AM - by goodidea
|
Chiến hạm Mỹ 'hỗ trợ hai tàu hàng đầu tiên qua Hormuz'
New Tab ↗
|
Quân đội Mỹ thông báo đã triển khai các tàu khu trục vào vịnh Ba Tư và hỗ trợ hai tàu hàng đầu tiên mang cờ nước này qua eo biển Hormuz an toàn.
"Các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz và đang hoạt động tại vịnh Ba Tư để hỗ trợ cho Dự án Tự do", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên X ngày 4/5, nhắc đến tên chiến dịch "giải cứu" mà Tổng thống Donald Trump khởi động.
Đây là hai tàu chiến đầu tiên của hải quân Mỹ di chuyển thành công qua eo biển Hormuz kể từ khi ông Trump ngày 3/5 khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm "dẫn đường cho tàu thuyền di chuyển an toàn khỏi vùng biển bị phong tỏa, để họ có thể tiếp tục công việc một cách tự do".
"Bước đầu, hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã di chuyển qua eo biển Hormuz thành công và tiếp tục hành trình an toàn", CENTCOM cho biết, nhưng không nêu tên của hai phương tiện. "Lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động đi lại qua eo biển cho các tàu thương mại".
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó ra tuyên bố bác bỏ thông tin có tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. "Không có bất kỳ tàu thương mại hay tàu chở dầu nào đi qua Hormuz trong vài giờ qua. Những tuyên bố từ giới chức Mỹ là vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật", IRGC cho biết.

Các tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 8/4. Ảnh: AFP
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong suốt cuộc xung đột.
Tổng thống Trump ngày 3/5 cho biết nhiều nước đã liên hệ với Mỹ đề nghị hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố triển khai lực lượng quy mô lớn gồm khu trục hạm, khoảng 100 máy bay, phương tiện không người lái và 15.000 quân nhân cho chiến dịch "Dự án Tự do".
Iran ngày 4/5 cảnh báo sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin lực lượng nước này đã bắn cảnh báo và buộc một tàu chiến Mỹ phải quay đầu, các nguồn tin địa phương nói hai quả tên lửa đã đánh trúng chiến hạm này gần đảo Jask. Tuy nhiên, CENTCOM bác bỏ thông tin, khẳng định không tàu chiến nào của Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 46 Views |
May 05, 2026 - 2:02 AM - by goodidea
|
Tàu hàng Hàn Quốc phát nổ, bốc cháy ở eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Hàn Quốc cho biết một tàu hàng của nước này bốc cháy sau tiếng nổ lớn, khi phương tiện đang neo đậu trong eo biển Hormuz.
"Vào khoảng 20h40 giờ Seoul (18h40 giờ Hà Nội), vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu hàng do một công ty vận tải biển Hàn Quốc vận hành. Phương tiện khi đó đang neo đậu tại khu vực ngoài khơi cảng Umm Al Quwain của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngay trong eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 4/5.
Theo cơ quan này, thủy thủ đoàn trên tàu gồm 24 người, trong đó có 6 người Hàn Quốc. Vụ nổ và đám cháy đã gây hư hại cho tàu, nhưng chưa ghi nhận thương vong.
Dữ liệu trên website theo dõi hoạt động hàng hải Marine Traffic cho thấy phương tiện được nhắc đến là tàu hàng HMM Namu. Tàu dài 180 m, treo cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc vận hành.

Một tàu container đang neo ở khu vực ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, miền nam Iran ngày 2/5. Ảnh: AP
Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết vụ nổ được ghi nhận ở mạn trái tàu, gần khu vực phòng máy. HMM Namu đang neo chờ tại chỗ.
"Giới chức đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục. Hiện chưa rõ đây là một vụ tấn công hay do thủy lôi trôi dạt trên biển gây ra.
Đây có thể là lần đầu tiên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc bị tấn công trên eo biển Hormuz từ khi Iran phong tỏa gần như hoàn toàn với tuyến đường biển này.
Iran cấm hầu hết tàu thuyền qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Seoul tháng trước cho biết một tàu chở dầu Hàn Quốc đã đi qua vùng biển an toàn.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển trong suốt cuộc xung đột. Hãng tin Yonhap cho biết trong số này có 26 tàu treo cờ Hàn Quốc.
Hàn Quốc phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông, hầu hết vận chuyển qua eo biển Hormuz, để đảm bảo nhu cầu năng lượng.
"Chính phủ Hàn Quốc sẽ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan trong vấn đề này và có biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tàu, thủy thủ Hàn Quốc trong eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm nay cho biết các tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz và hỗ trợ hai tàu thương mại mang cờ Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz thành công.
Tuy nhiên, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó ra tuyên bố bác bỏ thông tin có tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. "Không có bất kỳ tàu thương mại hay tàu chở dầu nào đi qua Hormuz trong vài giờ qua. Những tuyên bố từ giới chức Mỹ là vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật", IRGC cho biết.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 54 Views |
May 05, 2026 - 2:00 AM - by goodidea
|
Mật vụ Mỹ đấu súng với người mang vũ khí gần Nhà Trắng
New Tab ↗
|
Các đặc vụ Mỹ nổ súng và khống chế nghi phạm mang vũ khí gần Công viên Quốc gia, khiến Nhà Trắng phải phong tỏa trong thời gian ngắn.
Sự việc xảy ra hôm 4/5 gần Công viên Quốc gia ở thủ đô Washington, ngay sau khi đoàn xe chở Phó tổng thống JD Vance đi qua khu vực.
"Các đặc vụ mặc thường phục phát hiện một người khả nghi, có mang vũ khí gần Nhà Trắng vào khoảng 15h30. Họ báo tin cho lực lượng mặc sắc phục để khống chế nghi phạm", phó giám đốc Mật vụ Mỹ Matthew Quinn cho biết trong cuộc họp báo sau đó.

Mật vụ Mỹ khám nghiệm hiện trường vụ đấu súng gần Công viên Quốc gia, thủ đô Washington ngày 4/5. Ảnh: AFP
Theo ông Quinn, nghi phạm bỏ chạy và rút súng bắn về phía các đặc vụ. Các sĩ quan bắn trả, khiến người này bị thương. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện, chưa rõ tình trạng cụ thể. Một thiếu niên đứng gần hiện trường cũng bị thương nhẹ do trúng đạn từ nghi phạm.
Nhà Trắng đã được phong tỏa trong thời gian ngắn khi Mật vụ Mỹ ứng phó tình huống. Tổng thống Donald Trump lúc đó đang chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp nhỏ ở Nhà Trắng và sự kiện không bị gián đoạn.
"Khu vực này luôn được chúng tôi tuần tra chặt chẽ. Công tác bảo vệ tại mọi địa điểm tương tự đều được duy trì 24/7 ở mức cảnh giác cao nhất", ông Quinn phát biểu.
Sự việc xảy ra hơn một tuần sau vụ một tay súng tìm cách xông qua hàng rào an ninh tại khách sạn ở thủ đô Washington, nơi Tổng thống Trump đang dự tiệc dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng. Nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, đối mặt cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống.
"Tôi chưa thể khẳng định sự việc có nhắm vào Tổng thống hay không, nhưng chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời", phó giám đốc Mật vụ Mỹ nói khi được hỏi liệu sự việc ngày 4/5 có liên quan đến những âm mưu nhằm vào ông Trump gần đây hay không.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 66 Views |
May 05, 2026 - 1:53 AM - by goodidea
|
Siêu bom GBU-75: lối thoát giúp cho máy bay tiêm kích Super Hornet né tránh lưới phòng không
New Tab ↗
|
F/A-18 Super Hornet (Ảnh: USAF)
Dù đây là một chiến đấu cơ đắc lực của Bộ Hải Quân Hoa Kỳ, nhưng chiếc F/A-18 Super Hornet vẫn có một số hạn chế nhất định. Chẳng hạn nó phải bay đến rất gần mục tiêu (khoảng 30 km) mới có thể thả một quả bom JDAM đúng tiêu chuẩn. Trong một khu vực có hệ thống phòng không dày đặc thì việc cho áp sát mục tiêu là điên rồ đối với một phi cơ thuộc thế hệ 4 như Super Hornet. Vì vậy, Hải Quân Hoa Kỳ đã giao hợp đồng để cho hãng Boeing tìm ra hướng đi mới cho loại bom này.
Nỗ lực này nay đã có thành quả, trong cuộc thử nghiệm diễn ra tại bãi thử Point Mugu Sea Range (tiểu bang California), khi một quả bom tầm xa mới gọi là GBU-75 JDAM-LR được phóng đi từ chiếc F/A-18F đã bay xa đến 555 km! Quãng đường này dài gấp 20 lần so với tầm bay của loại bom JDAM cũ, và đã biến một quả bom trở thành một hỏa tiển hành trình thực thụ.
Bom được cho hoá thân trở thành hỏa tiển hành trình
Sở dĩ các loại bom JDAM cũ như GBU-31, 32 hay 38 không thể bay xa được vì chúng chỉ có bộ cánh đuôi và hệ thống định vị GPS để tăng mức độ chính xác thôi. Trong khi phiên bản GBU-75 này lại có phần phức tạp hơn với ba phần là thân bom, cặp cánh nâng bổ sung và một động cơ phản lực mini. Như vậy nó không còn phụ thuộc vào quán tính và trọng lực mà vẫn duy trì độ cao và vận tốc để bay xa hàng đến trăm cây số đến mục tiêu định sẳn.

(Minh họa)
Trên lưng của chiếc tiêm kích này có lắp thêm một bộ cánh được cho gấp dẹp như lưỡi dao do công ty Ferra Engineering (Úc) chế tạo. Khi cho gắn trên giá treo của F/A-18, lưng quả bom sẽ được gắn trút ngược xuống đất và ngay sau khi cho tách ra khỏi phi cơ thì cặp cánh sẽ tự động bung ra và tạo lực nâng để cho bom lướt bay đi. Với bộ phận này JDAM-LR có thể thực hiện một quỹ đạo bay bằng phẳng và ổn định như hỏa tiển, giúp điều chỉnh hướng bay chính xác theo tọa độ đã cho lập trình sẵn trong hệ thống dẫn đường.
Công ty Kratos sẽ phụ trách chế tạo ra động cơ tuabin phản lực TDI-J85, một bộ đẩy nhỏ nhưng đem lại lực đẩy liên tục cho trái bom. Trong cuộc bay thử nghiệm, người ta ghi nhận TDI-J85 đã duy trì lực đẩy để cho bay được gần 370 km trong 34 phút, trước khi cho chuyển sang bay lướt và tấn công vào mục tiêu.
(Minh họa)
Hệ thống dẫn đường mới
Hệ thống dẫn đường của loại bom GBU-75 được cho kết hợp giữa hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, đảm đảm chỉ rơi lệch so với mục tiêu cao lắm là có vài mét. Trong cuộc thử nghiệm vào tháng 4 vừa qua, trái bom đã duy trì quỹ đạo chính xác trong suốt 34 phút bay trước khi va chạm trực tiếp với mục tiêu trên biển.
Dù là loại bom đời mới nhưng JDAM-LR vẫn tương thích với kết cấu giá treo và hệ thống điều khiển vũ khí có trên Super Hornet, kể cả các oanh tạc cơ lớn cơ như B-52H. Do vậy, người ta chẳng cần cho sửa đổi gì nhiều trên máy bay mà chỉ việc cho cập nhật phần mềm để điều khiển mà thôi. Phần mềm của JDAM-LR còn cho phép phi công chỉnh sửa lại mục tiêu mới hoặc đổi đường bay giữa chừng, nếu cần.

(Minh họa)
Cho kết hợp với cả thuỷ lôi
Trước đây thì để cho rải thủy lôi, chiến đấu cơ này phải bay rất thấp trên vùng biển cần cho rải và dễ biến thành "bia tập bắn" cho đối phương. Nhưng GBU-75 sẽ cho hóa giải vấn đề này vì có thể được kết hợp với thủy lôi. Để thực hiện điều này, người ta cho lắp bộ kit JDAM-LR (gồm có cánh và động cơ) vào thân các loại thủy lôi như loại Quickstrike.
Khi đó máy bay chỉ cần bay cách mục tiêu hơn 500 km để cho phóng ra quả bom, rồi nó sẽ tự bay đến đúng tọa độ đã được định sẵn trên biển, rớt xuống nước và nằm chờ đợi mục tiêu. Trong cuộc cho thử nghiệm với chiếc oanh tạc cơ lớn B-52H, JDAM-LR được cho sử dụng để thả thủy lôi vào đúng vị trí mà không cần máy bay tiến sâu vào tầm bắn của loại hỏa tiển phòng không của đối phương. Một chiếc B-52H có thể chở 20 quả JDAM-LR kèm thủy lôi và tạo ra một bãi mìn lớn trong mỗi lần cho xuất kích.

(Minh họa)
Với cự ly bay xa đầy ấn tượng, bom JDAM-LR là lối thoát tuyệt hảo cho các loại tiêm kích đời cũ trước sự cải tiển của hệ thống hỏa tiển phòng không. Điều đó không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho phi công mà còn giúp cho máy bay bớt lệ thuộc vào việc cho tiếp nguyên liệu trên không, nhất là tại những nơi có mật độ phòng thủ dày như vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nguồn: 19fortyfive, DefenseNews, NavalNews.
|
|
0 Replies | 166 Views |
May 05, 2026 - 1:43 AM - by trungthuc
|
Mỹ tuyên bố phá hủy 6 xuồng Iran tại Hormuz
New Tab ↗
|
Quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy 6 xuồng của Iran, đồng thời bắn hạ hàng loạt tên lửa và drone mà Tehran phóng nhằm vào tàu đi qua eo Hormuz.
"Chúng tôi đã tập trung lực lượng tác chiến cùng hỏa lực đáng kể ở trong và khu vực quanh eo biển Hormuz. Trong số này có trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk, những khí tài đã được sử dụng ngay trong sáng nay để hạ 6 xuồng cao tốc của Iran đe dọa hoạt động hàng hải thương mại", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, nói ngày 4/5.
Ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ còn "đánh chặn hiệu quả toàn bộ tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) phóng vào cả chiến hạm của Washington lẫn tàu thương mại".
"Chúng tôi đã tự bảo vệ mình và toàn bộ tàu thương mại, đúng với cam kết đã đưa ra", tư lệnh CENTCOM tiếp tục.

Xuồng cao tốc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển trên vịnh Ba Tư tháng 4/2024. Ảnh: AFP
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số xuồng của Iran bị tấn công là 7 chiếc và "hiện chưa có thiệt hại nào xảy ra đối với các tàu đi qua eo biển", ngoại trừ một phương tiện của Hàn Quốc bị trúng đòn tấn công. Ông không nêu thêm chi tiết về sự việc.
Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin mà phía Mỹ đưa ra. "Mỹ tuyên bố đánh chìm một số tàu của Iran là sai sự thật", truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao nước này.
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong suốt cuộc xung đột.
Tổng thống Trump ngày 3/5 cho biết nhiều nước đã liên hệ với Mỹ đề nghị hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh và Washington triển khai "Dự án Tự do" để hộ tống những phương tiện này qua Hormuz. CENTCOM tuyên bố triển khai lực lượng quy mô lớn gồm khu trục hạm, khoảng 100 máy bay, phương tiện không người lái và 15.000 quân nhân cho chiến dịch.
Đô đốc Cooper cho biết quân đội Mỹ không trực tiếp hộ tống mà triển khai nhiều lớp bảo vệ gồm tàu chiến, trực thăng, máy bay, hệ thống cảnh báo sớm trên không và tác chiến điện tử, hình thành "thế trận phòng thủ bao quát hơn nhiều so với hộ tống đơn thuần".
Ông Cooper thêm rằng "Dự án Tự do" được triển khai sau khi lực lượng Mỹ sử dụng một "công nghệ đặc biệt tinh vi" để mở thông một hành lang qua Hormuz trong vài tuần qua, rồi "dựng lên một chiếc ô bảo vệ bao trùm lên khu vực".
"Hành lang này cuối cùng sẽ trở thành tuyến lưu thông hai chiều, nhưng điều quan trọng nhất trong ngắn hạn là đưa các tàu rời đi an toàn", ông nói.
Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4/5 công bố bản đồ mới về khu vực lực lượng này tuyên bố kiểm soát ở eo biển Hormuz. Khu vực này nằm giữa hai ranh giới, trong đó một đường từ cực tây đảo Qeshm của Iran đến thành phố Umm Al Quwain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đường còn lại kẻ từ khu vực Kuh-e Mobarak, Iran tới phía nam Fujairah, UAE.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 50 Views |
May 05, 2026 - 1:36 AM - by goodidea
|
Trump: Ukraina tiếp tục chiến đấu nhờ vũ khí từ Mỹ
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Ukraina có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhờ số vũ khí mà Mỹ bán cho NATO bằng nguồn tiền của các nước châu Âu.
“Chúng tôi bán (vũ khí) cho NATO và họ sẽ phân phối lại. Tôi nói thế này: Họ (người Ukraina) có khả năng chiến đấu, bởi vì bất kể trang thiết bị đó tuyệt vời hay không, họ vẫn có thể tiến hành chiến đấu”...
Kiev tiếp tục mất lãnh thổ?
“Các bạn biết đấy, họ (Ukraina) đang mất lãnh thổ”, - ông Trump nói.
Ông Trump gọi việc chuyển giao 350 tỷ USD vũ khí cho Kiev dưới thời chính quyền Mỹ trước đó do Joe Biden đứng đầu là điều “nực cười”.
Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại việc vào đầu nhiệm kỳ, vào tháng 2/2025 rằng ông đã khiển trách Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng, đồng thời cho rằng Zelensky đã hành xử mang tính đối đầu.
Ông gọi Zelensky là “kẻ khôn ranh” và một lần nữa nhấn mạnh mong muốn của Mỹ đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraina.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục khẳng định Kiev có thể duy trì chiến sự nhờ số vũ khí mà Mỹ bán cho NATO bằng tiền của châu Âu.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với báo The India Today tuyên bố rằng hoặc các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát sẽ được “giải phóng” bằng biện pháp quân sự, hoặc LLVT Ukraina sẽ rút khỏi đó và chấm dứt việc gây thương vong cho người dân.
Moskva cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina cản trở tiến trình giải quyết xung đột (tại Ukraina), trực tiếp kéo các nước NATO vào cuộc và là “trò chơi với lửa”. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh mọi lô hàng chứa vũ khí dành cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin cũng tuyên bố việc phương Tây “bơm” vũ khí cho Ukraina không giúp ích cho đàm phán và sẽ gây ra hệ quả tiêu cực.
|
|
0 Replies | 48 Views |
May 05, 2026 - 1:34 AM - by nguoiduatinabc
|
NGA TUYÊN BỐ NGƯNG BẮN 2 NGÀY, CẢNH CÁO TẤN CÔNG KYIV NẾU BỊ VI PHẠM
New Tab ↗
|
Nga tuyên bố sẽ thực hiện lệnh ngưng bắn kéo dài 2 ngày từ Ngày 8 đến Ngày 9 tháng 5 trong cuộc chiến với Ukraine, nhân dịp kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai tại Âu Châu.
Tổng thống Vladimir Putin công bố kế hoạch này hôm Thứ Hai và cho biết nếu thỏa thuận tạm thời bị vi phạm, Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kyiv.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng dù có khả năng thực hiện các hành động như vậy, Nga trước đây đã kiềm chế vì lý do nhân đạo.
Cơ quan này cũng cảnh cáo dân thường tại Kyiv và nhân viên các cơ quan ngoại giao cần rời khỏi thành phố kịp thời.
Lệnh ngưng bắn trùng với kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng tại Âu Châu, Ngày 8 tháng 5 năm 1945, khi Đức Quốc xã đầu hàng. Chiến tranh chỉ kết thúc hoàn toàn vào Ngày 15 tháng 8 khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phía Ukraine không nhận được thông báo trước từ Nga về lệnh ngưng bắn này và đã đưa ra lệnh ngưng bắn riêng từ Ngày 5 đến Ngày 6 tháng 5.
Ông nói Ukraine sẽ hành động tương ứng và sẵn sàng kéo dài ngưng bắn nếu Nga duy trì hòa bình.
Ông cho biết đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có bước đi thực sự để chấm dứt chiến tranh.
|
|
0 Replies | 50 Views |
May 05, 2026 - 1:18 AM - by nguoiduatinabc
|
CỰU THỊ TRƯỞNG NHẬP VIỆN VÌ VIÊM PHỔI, TÌNH TRẠNG NGHIÊM TRỌNG NHƯNG ỔN ĐỊNH
New Tab ↗
|
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, 81 tuổi, vẫn đang nằm viện sau khi được chẩn đoán viêm phổi.
Một người bạn lâu năm cho biết ông đã trải qua một cuối tuần khó khăn vì bệnh viêm phổi và nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng đối với tình trạng sức khỏe của ông.
Người phát ngôn xác nhận ông Giuliani đang hồi phục và được theo dõi như một biện pháp phòng ngừa. Ông hiện có thể tự thở và có gia đình cùng bác sĩ bên cạnh.
Theo thông tin từ người phát ngôn, tình trạng bệnh có liên quan đến biến chứng từ vấn đề hô hấp bắt nguồn từ thời ông phục vụ trong biến cố khủng bố Ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Trong thời điểm đó, ông đã tham gia hỗ trợ tại hiện trường, dẫn đến chẩn đoán bệnh đường hô hấp hạn chế. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ khi xuất hiện các bệnh liên quan đến hô hấp.
Người phát ngôn cho biết virus đã ảnh hưởng nhanh đến cơ thể ông, buộc phải sử dụng hỗ trợ hô hấp để duy trì huyết áp.
Thông tin về quá trình hồi phục được đưa ra sau khi trước đó ông được xác nhận đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định.
Một số người thân cận cho biết tình trạng của ông đã có dấu hiệu cải thiện, dù vẫn được xếp vào diện nghiêm trọng.
|
|
0 Replies | 46 Views |
May 05, 2026 - 1:17 AM - by nguoiduatinabc
|
HOA KỲ ĐÁNH CHÌM 6 TÀU IRAN, TRIỂN KHAI “PROJECT FREEDOM” HỘ TỐ TÀU QUA EO BIỂN HORMUZ
New Tab ↗
|
Trực thăng tấn công Hoa Kỳ đã đánh chìm 6 tàu nhỏ của Iran tại Eo biển Hormuz trong lúc chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực nhằm buộc Iran phải lựa chọn cho phép tàu thuyền lưu thông hoặc đối đầu quân sự. Hai tàu hàng mang cờ Hoa Kỳ đã đi qua eo biển thành công trong khuôn khổ sáng kiến mới mang tên “Project Freedom”.
Một viên chức cao cấp cho biết Tổng thống Trump muốn có hành động cụ thể và gia tăng áp lực để đạt được thỏa thuận.
Theo các nguồn tin, Hoa Kỳ đã triển khai chiến hạm vào Eo biển Hormuz để hộ tống các tàu trung lập bị kẹt tại Vịnh Ba Tư hơn một tháng.
Một nguồn tin nói Tổng thống Trump đang đặt cược vào hai khả năng, hoặc chứng minh eo biển an toàn cho hàng hải, hoặc buộc Iran phải hành động trước.
Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Trung Tâm, Đô đốc Brad Cooper, cho biết khu vực eo biển đã được dọn sạch mìn và lực lượng Hoa Kỳ gồm chiến đấu cơ, trực thăng và chiến hạm đang hoạt động tại đây.
Dù có các tuyên bố cứng rắn, các tàu hàng trung lập vẫn bị tấn công gần khu vực eo biển.
Giới chức Nam Hàn xác nhận một vụ nổ xảy ra trên tàu HMM Namu mang cờ Panama, gây cháy tại phòng máy. Chính quyền Seoul đang điều tra nguyên nhân, bao gồm khả năng bị hỏa tiễn hoặc thủy lôi từ Iran.
Một tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng bị hai máy bay không người lái tấn công khi di chuyển qua eo biển. Tàu này thuộc công ty dầu khí quốc gia ADNOC và đang không chở hàng vào thời điểm bị tấn công.
Quân đội Anh cho biết một tàu của UAE đang cháy ngoài khơi gần cảng Mina Saqr.
Bộ Ngoại giao UAE kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công, tuân thủ ngưng bắn và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.
Iran nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu nào đi qua eo biển nếu không có sự chấp thuận, và cảnh cáo các hoạt động hộ tống của Hoa Kỳ sẽ bị xem là hành động gây chiến.
Một viên chức Iran nói mọi can thiệp của Hoa Kỳ vào trật tự hàng hải mới tại eo biển sẽ bị xem là vi phạm ngưng bắn.
Iran cũng tuyên bố đã phóng hai hỏa tiễn vào tàu chiến Hoa Kỳ, trong khi cơ quan liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng nói các phát bắn cảnh cáo đã được thực hiện tại Biển Oman.
Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố này và cho biết Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz.
|
|
0 Replies | 60 Views |
May 05, 2026 - 1:15 AM - by nguoiduatinabc
|
Tiểu bang Ohio đã trở thành tiểu bang thứ 11 của Hoa Kỳ ban hành luật nhằm hạn chế lồng sắt chửa dành cho heo nái
New Tab ↗
|
Columbus, Ohio
Từ từ ngày 1/1/2026, tiểu bang Ohio chính thức cho áp dụng quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng lồng sắt đựng heo mang chửa (gestation crates), loại lồng bằng kim loại hẹp chỉ rộng bằng thân con heo, dành cho heo nái đang mang thai. Đây là bước tiến quan trọng sau 15 năm vận động của các tổ chức bảo vệ động vật và thỏa thuận với ngành chăn nuôi heo, khiến cho Ohio nay trở thành tiểu bang thứ 11 tại Mỹ cho áp dụng hạn chế này.

(Minh họa)

(Minh họa)
Theo quy định mới do Hội đồng Tiêu chuẩn về Chăm sóc Gia súc của Ohio cho ban hành, lồng sắt chỉ được phép sử dụng trong thời gian ngắn ban đầu của giai đoạn có chửa (sau khi cai sữa), nhằm xác nhận thai heo và cho tối ưu hóa sức khỏe của phôi. Sau đó, heo nái phải được chuyển sang nhốt trong dạng "chuồng theo nhóm" (group housing), nơi mà chúng có thể di chuyển tự do, giao tiếp bầy đàn và thể hiện hành vi sống tự nhiên. Trước đây, nhiều heo nái bị nhốt trong lồng hẹp suốt trong gần 4 tháng có chửa, không thể quay người lại, cho duỗi chân hay nằm thoải mái, dẫn đến bị stress, gây tổn thương cơ thể và có hành vi bất thường như cắn song sắt.

(Minh họa)
Ohio vốn là một trong những tiểu bang sản xuất loài heo nuôi lớn nhất nước Mỹ, với ngành chăn nuôi đã đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm. Việc thay đổi mức giới hạn này xuất phát từ thỏa thuận 8 điểm của năm 2011 giữa các nhóm bảo vệ động vật và hiệp hội nông nghiệp. Mặc dù "lồng farrowing" (dùng cho heo nái sinh con) vẫn được cho phép, quy định mới tập trung vào giai đoạn mang thai để cải thiện phúc lợi của loài động vật này.

(Minh họa)
Các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, có đến 84% người dân Mỹ coi việc nhốt heo nái trong lồng sắt kéo dài là chuyện không thể chấp nhận. Quy định này nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và được coi là bước tiến lớn hướng đến việc chăn nuôi có tính cách nhân đạo hơn. Nhiều chuyên gia dự đoán việc thay đổi này sẽ thúc đẩy các tiểu bang khác sẽ lần lượt noi theo, góp phần thay đổi ngành kỹ nghệ thịt heo trên toàn quốc.
Với hơn 10 tiểu bang đã cho thực hiện tương tự, Ohio khẳng định xu hướng trên toàn cầu: lồng sắt dành cho heo có chửa không còn chỗ đứng trong ngành nông nghiệp hiện đại. Đây không chỉ là thắng lợi cho động vật mà còn phản ảnh ra nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về loại sản phẩm có trách nhiệm cao cho phúc lợi của động vật.
|
|
0 Replies | 139 Views |
May 05, 2026 - 1:13 AM - by trungthuc
|
KAMALA HARRIS KHÔNG ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN THỐNG ĐỐC CALIFORNIA TRONG KỲ BẦU CỬ SƠ BỘ
New Tab ↗
|
Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris công bố danh sách ủng hộ nhiều ứng cử viên Đảng Dân Chủ tại California trước kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6, nhưng không đưa ra ủng hộ trong cuộc đua Thống đốc.
Cuộc đua Thống đốc California có nhiều ứng cử viên, và việc không có sự ủng hộ từ bà Harris được xem là không tạo ra thay đổi lớn về tương quan lực lượng.
Trước đây, bà Harris từng cân nhắc tranh cử Thống đốc California nhưng không tham gia. Bà cũng cho thấy khả năng cân nhắc một chiến dịch tranh cử tổng thống trong tương lai.
Dù không có ủng hộ chính thức, các ứng cử viên vẫn tận dụng tình hình để gia tăng vận động. Ông Tom Steyer chỉ trích ứng cử viên Xavier Becerra, người đang được xem là dẫn đầu trong nội bộ Đảng Dân Chủ.
Chiến dịch của ông Steyer cho rằng việc bà Harris không ủng hộ ông Becerra phản ánh các đánh giá từ thời ông này giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong chính quyền trước.
Chiến dịch của ông Becerra không đưa ra phản hồi ngay lập tức. Bà Harris cùng với bà Nancy Pelosi và Thống đốc Gavin Newsom đều không đưa ra ủng hộ trong cuộc đua Thống đốc.
Gia đình bà Pelosi cho biết bà không có ý định tham gia vận động ảnh hưởng trong cuộc đua lần này.
Thống đốc Newsom cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong tổng tuyển cử, nhưng không ủng hộ cá nhân cụ thể trong vòng sơ bộ.
Việc thiếu ủng hộ diễn ra trong bối cảnh có lo ngại việc nhiều ứng cử viên Đảng Dân Chủ có thể chia phiếu, tạo cơ hội để hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa bước vào vòng tổng tuyển cử theo hệ thống bầu cử của California.
|
|
0 Replies | 72 Views |
May 05, 2026 - 1:12 AM - by nguoiduatinabc
|
CALIFORNIA KIỆN NGĂN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC DẦU NGOÀI KHƠI THEO LỆNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP
New Tab ↗
|
Tiểu bang California đã đệ trình lên tòa án liên bang yêu cầu ngăn công ty Sable Offshore Corp. tiếp tục khai thác dầu ngoài khơi Santa Barbara. Động thái này do Tổng chưởng lý Rob Bonta thực hiện, với đơn yêu cầu được nộp hôm Thứ Sáu và công bố.
Ông Bonta nói công ty Sable đã vận động chính phủ liên bang để có được lệnh cho phép hoạt động, đồng thời né tránh các quy định bảo vệ môi trường của tiểu bang và hiện đang vận chuyển dầu qua hệ thống ống dẫn Las Flores.
Lệnh liên quan đến chỉ thị hành pháp của Tổng thống Trump ban hành vào tháng 3, cho phép tái khởi động khai thác dầu ngoài khơi Nam California với lý do an ninh năng lượng quốc gia.
Chỉ thị này viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng từ thời Chiến tranh Lạnh trong bối cảnh nguồn cung dầu bị hạn chế do chiến sự với Iran.
Sau chỉ thị này, công ty Sable Offshore đã nối lại hoạt động tại giàn khoan Santa Ynez và hệ thống đường ống dưới sự chấp thuận của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.
Trước đó, phía California đã đạt được một phán quyết tại tòa tiểu bang khi một thẩm phán cho rằng chỉ thị của Tổng thống Trump không thay thế được lệnh cấm cấp tiểu bang đối với việc tái khởi động hoạt động.
Lệnh cấm này được đưa ra theo yêu cầu của các tổ chức môi trường, cho rằng việc khởi động lại cần có sự chấp thuận của cơ quan quản trị tiểu bang.
Đường ống này đã bị đóng cửa từ năm 2015 sau một sự cố tràn dầu khiến hàng ngàn thùng dầu thô tràn ra Thái Bình Dương.
Luật sư của công ty Sable cho biết công ty vẫn tiếp tục khai thác và sẽ lập luận trước tòa rằng chỉ thị hành pháp của Tổng thống Trump có giá trị cao hơn lệnh của tiểu bang.
Phía California yêu cầu tòa liên bang can thiệp và đình chỉ chỉ thị liên bang liên quan.
Thống đốc Gavin Newsom ủng hộ hành động pháp lý này và chỉ trích việc tái khởi động đường ống.
|
|
0 Replies | 47 Views |
May 05, 2026 - 1:09 AM - by nguoiduatinabc
|
Tỷ lệ tín nhiệm giảm kỷ lục, Tổng thống Trump nói 'thăm dò giả mạo'
New Tab ↗
|
Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu, trong khi Đảng Dân chủ hiện dẫn trước 5 điểm phần trăm trong tỷ lệ ủng hộ tại Quốc hội, tăng từ mức 2 điểm vào tháng Hai.
Sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu. Công chúng Mỹ bày tỏ sự không hài lòng rộng rãi đối với Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran và các vấn đề trọng yếu khác.
Khảo sát từ Washington Post-ABC News-Ipsos chỉ ra rằng cử tri Đảng Dân chủ hiện có động lực đi bỏ phiếu cao hơn đáng kể.
Mức độ tín nhiệm về kinh tế của Tổng thống Trump - yếu tố then chốt cho sự trở lại của ông vào năm 2024 - đã sụt giảm kể từ khi cuộc xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Trong khi sự ủng hộ từ nội bộ Đảng Cộng hòa giữ vững ở mức 85%, nhóm cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa đã giảm mức tín nhiệm xuống còn 56% - mức thấp kỷ lục.
Công chúng ngày càng hoài nghi về năng lực cá nhân và chính sách của Tổng thống,
59% cho rằng ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần. 55% đánh giá thể chất của ông không đủ để làm việc hiệu quả.
71% nhận định ông không trung thực. 67% cho rằng ông thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định…
Hầu hết thành viên chủ chốt trong chính quyền Trump đều nhận đánh giá tiêu cực (tỷ lệ không ủng hộ cao hơn ủng hộ).
|
|
0 Replies | 46 Views |
May 05, 2026 - 1:05 AM - by nguoiduatinabc
|
Nhà Trắng bất ngờ bị phong tỏa trong sự kiện có Tổng thống Trump tham dự
New Tab ↗
|
Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump sau khi xuất hiện các báo cáo về tiếng súng gần đó.
Theo Newsmax và Al Jazeera, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X văn phòng truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ nói rằng có tiếng súng nổ ngay phía Nam Đài tưởng niệm Washington.
Tuyên bố nêu rõ: “Một cá nhân đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn; tình trạng hiện chưa rõ. Vui lòng tránh xa khu vực khi các đội khẩn cấp đang phản ứng”.
Trong tuyên bố tiếp theo, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết thêm: “Một vụ đối đầu giữa một cá nhân có vũ trang và cảnh sát mật đã dẫn đến sự việc này”.
Vụ nổ súng, theo báo USA Today, khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ yêu cầu các phóng viên đang có mặt tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng phải vào bên trong phòng họp báo lúc 15h41 ngày 4/5, theo giờ miền Đông, tức là 2h41 sáng 5/5, theo giờ Việt Nam.
Khoảng 5 phút sau đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tổ chức một sự kiện tại Phòng Đông của Nhà Trắng, nơi ông phát biểu trước các chủ doanh nghiệp nhỏ như kế hoạch ban đầu.
Nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập đến vụ việc, nhưng ca ngợi mức độ an toàn của Washington là kết quả từ các biện pháp can thiệp mạnh mẽ của chính quyền ông, bao gồm việc triển khai Vệ binh Quốc gia xuống đường phố.
Tổng thống Trump nói: “Washington, D.C., - nơi từng rất không an toàn cách đây một năm, hơn một năm trước - giờ đây là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ”.
Việc phong tỏa diễn ra trong bối cảnh mức độ cảnh giác được nâng cao sau một vụ đấu súng tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào ngày 24/4, khi một tay súng mang theo súng và dao vượt qua máy dò kim loại tại khách sạn Washington Hilton.
Trong vụ việc này, một đặc vụ Mật vụ bị trúng đạn nhưng không bị thương nghiêm trọng. Nghi phạm, Cole Allen, 31 tuổi, đã bị buộc tội liên quan đến vũ khí và âm mưu ám sát Tổng thống Trump.
|
|
0 Replies | 51 Views |
May 05, 2026 - 1:04 AM - by nguoiduatinabc
|
Mỹ phóng thích toàn bộ thủy thủ đoàn tàu hàng Iran bị bắt giữ
New Tab ↗
|
Mỹ vừa hoàn tất thủ tục bàn giao 22 thủy thủ tàu M/V Touska cho phía Pakistan để hồi hương sau một tháng bị bắt giữ.
Đại diện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3/5 xác nhận toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn của tàu container M/V Touska đã được chuyển giao sang Pakistan để chuẩn bị trở về Iran. Động thái này đánh dấu việc giải quyết xong vấn đề nhân sự sau vụ bắt giữ gây căng thẳng tại khu vực vịnh Oman vào tháng trước.
Theo thông báo từ Đại úy Tim Hawkins, ngoài việc trả tự do cho các thủy thủ, quyền quản lý con tàu Touska cũng đang trong quá trình bàn giao lại cho chủ sở hữu ban đầu. Trước đó, vào ngày 20/4, lực lượng Mỹ đã chặn và thu giữ con tàu này với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà Washington áp đặt đối với các cảng của Iran.
Bên cạnh nhóm thủy thủ đoàn vừa được phóng thích, CENTCOM cho biết thêm rằng 6 hành khách khác có mặt trên tàu – được xác định là thành viên gia đình của các thủy thủ – cũng đã được tạo điều kiện hồi hương thông qua một quốc gia trung gian trong khu vực từ tuần trước.
Vụ bắt giữ tàu M/V Touska từng được Mỹ mô tả là nỗ lực nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh phong tỏa đường biển. Tuy nhiên, với việc chuyển giao thủy thủ đoàn và hoàn trả tàu cho chủ sở hữu, tình hình liên quan đến con tàu này hiện đã có những bước tiến triển đáng kể trong tiến trình hạ nhiệt căng thẳng.
|
|
0 Replies | 47 Views |
May 05, 2026 - 12:59 AM - by nguoiduatinabc
|
Thu hồi khẩn lô sữa cho trẻ nghi chứa độc tố
New Tab ↗
|
Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.
Theo nội dung văn bản, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo về việc Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).
Nguyên nhân thu hồi do phát hiện sản phẩm chứa cereulide - độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Đây là loại độc tố bền nhiệt, không bị loại bỏ hoàn toàn khi pha bằng nước nóng và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ sơ sinh.
Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Mỹ có thông tin cụ thể như sau: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.
Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa nêu trên.
Trong trường hợp sản phẩm đã được công bố và lưu hành tại Việt Nam, các đơn vị liên quan phải làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo tới nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Các địa phương cần báo cáo rõ số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô bị thu hồi.
Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát sản phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu.
Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng toàn bộ các lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA thuộc diện thu hồi. Các đơn vị phải báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5/2026. sapo 1 câu 165 ký tự Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi do nghi chứa độc tố có hại.
|
|
0 Replies | 101 Views |
May 05, 2026 - 12:53 AM - by nguoiduatinabc
|
Tổng thống Mỹ Trump dọa 'xoá sổ' Iran khỏi mặt đất
New Tab ↗
|
Mới đây, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện "Dự án tự do" ở eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Iran đã trở nên "dễ uốn nắn hơn" trong các cuộc đàm phán gần đây và nhấn mạnh rằng Washington vẫn duy trì việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
"Chúng tôi có nhiều vũ khí và đạn dược chất lượng cao hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi có các căn cứ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả đều được dự trữ đầy đủ. Chúng tôi có thể sử dụng những thứ đó, và sẽ sử dụng nếu cần", Tổng thống Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông nhìn thấy hai con đường phía trước: Đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại các hoạt động quân sự.
Cùng ngày, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này nổ súng nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Ông khẳng định không có thiệt hại đáng kể nào, ngoại trừ một tàu thương mại của Hàn Quốc bị ảnh hưởng.
"Chúng ta đã bắn hạ bảy tàu nhỏ, hay còn gọi là tàu tốc độ cao. Đó là tất cả những gì họ còn lại. Ngoài con tàu của Hàn Quốc, tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại nào khác xảy ra khi đi qua eo biển này", ông Trump nói.
Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Bradley Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm 6 tàu Iran và đánh chặn thành công tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái trong khuôn khổ chiến dịch "Dự án tự do" nhằm mở lại eo biển Hormuz.
Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo phía Iran tránh xa các mục tiêu quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai những biện pháp phong tỏa nhằm vào hoạt động cảng biển của Tehran. Ông nhấn mạnh chiến dịch hiện tại mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ tàu thuyền của hàng chục quốc gia đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
"Dự án tự do là hoạt động phòng thủ, và chúng tôi đã triển khai các tàu khu trục chống tên lửa đạn đạo. Các tàu trong vùng biển Vịnh thuộc về 87 quốc gia, và chúng tôi kêu gọi các tàu đi qua eo biển", Đô đốc Bradley Cooper nói.
|
|
0 Replies | 59 Views |
May 05, 2026 - 12:51 AM - by nguoiduatinabc
|
Cuộc chiến Iran của ông Trump là một màn đánh lừa quy mô lớn?
New Tab ↗
|
Cuộc tấn công nhắm vào phía Iranđang gây tranh cãi vì nhiều ý kiến cho rằng chính quyền đã đưa ra thông tin một chiều để thuyết phục dư luận ủng hộ chiến tranh. Trong khi đó, thực tế cho thấy cả người dân Mỹ lẫn người Iran đều không muốn leo thang xung đột, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một “màn đánh lừa” hay không.
Sophia Gonzalez - một nhà hoạt động và nhà phân tích chính trị người Mỹ, chuyên tập trung vào chiến lược của Mỹ, các vấn đề Trung Đông và an ninh toàn cầu viết rằng, người Mỹ đã từng thấy mô hình này trước đây: Một tổng thống tiến gần tới chiến tranh. Tình báo bị “kéo giãn”. Các đồng minh nước ngoài gây sức ép mạnh nhất. Truyền thông thân thiện với chính quyền biến những hình ảnh chọn lọc thành “giấy phép chính trị” tạo ra sự ủng hộ "giả" để phát động chiến tranh. Và rồi khi chiến tranh nổ ra, chỉ người dân bình thường phải trả giá đắt.
Đó là lý do vì sao tranh luận về cuộc chiến của Tổng thống Trump nhắm vào Iran bị chỉ trích là "một sự đánh lừa có chủ đích". Một phía là chiến dịch kéo dài của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm định hình Iran như một vấn đề cần giải quyết bằng quân sự, thay vì ngoại giao. Phía còn lại là một hệ sinh thái thông tin tìm cách trình bày việc leo thang quân sự như thể đó là “món quà” dành cho người dân Iran.
Ngay cả một trong những lập luận công khai quan trọng để biện minh cho cuộc chiến cũng bị lung lay: Reuters cho biết, tuyên bố của ông Trump rằng, Iran sắp có tên lửa có thể tấn công Mỹ không được tình báo Mỹ xác nhận.
Vai trò của Thủ tướng Netanyahu không phải là ngẫu nhiên. Axios đưa tin rằng, cuộc điện đàm ngày 23/2 từ Thủ tướng Israel đã cung cấp cho ông Trump điều được mô tả là “tín hiệu tình báo mang tính bước ngoặt” cho chiến tranh: thông tin rằng lãnh đạo cấp cao Iran sẽ tập trung tại một địa điểm và có thể bị tấn công cùng lúc.
Sau đó, một báo cáo được The Times of Israel tóm tắt, dẫn lại The New York Times, cho biết, một số dự đoán rộng hơn của ông Netanyahu - rằng Iran quá yếu để đóng eo biển Hormuz, không thể tấn công hiệu quả các mục tiêu lân cận hay không chịu nổi cú sốc chính trị - đã bị các cố vấn cấp cao của ông Trump bác bỏ là “lố bịch”.
Từ đây, nhiều người bắt đầu nhận ra một mô típ quen thuộc từng khiến Mỹ lao vào những cuộc chiến thảm họa trước đây, khi các quyết định lớn có thể dựa trên những giả định thiếu chắc chắn.
Trong khi đó, một số kênh như Iran International lan truyền hình ảnh người Iran cảm ơn Mỹ và Israel, nhưng theo The Guardian, kênh này có liên hệ tài chính với Saudi Arabia và chính họ cũng thừa nhận nhiều người Iran đang tức giận, lo sợ và cảm thấy bị bỏ rơi, trong khi thực tế nhiều người dân Iran đã xuống đường mỗi đêm, giơ cờ quốc gia và phản đối các cuộc tấn công từ bên ngoài, cho thấy không hề tồn tại một sự “ủng hộ rộng rãi” như cách một số câu chuyện được kể lại.
Iran International cũng là một yếu tố quan trọng trong việc định hình quyết định của ông Trump khi khuếch đại thông điệp rằng người dân Iran muốn Mỹ can thiệp quân sự để lật đổ chế độ hiện tại.
Tuy nhiên, cách mô tả đó không phản ánh thực tế. The Guardian cho biết kênh này nhận tài trợ tài chính từ Saudi Arabia, và các nhà phê bình cho rằng nó hoạt động theo hướng đồng điệu với thông điệp truyền thông của Israel.
Thực tế là, từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu cho đến hiện tại, nhiều người Iran - theo các báo cáo công khai - đã xuống đường mỗi đêm, vẫy quốc kỳ và thể hiện sự ủng hộ đối với nhà nước hiện tại, đồng thời phản đối các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.
Thực tế trên thực địa tại Iran cũng không ủng hộ giả thuyết rằng người dân xếp hàng để cảm ơn chính quyền Trump. Hình ảnh của Reuters từ Tehran trong tháng 3 cho thấy các cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel tại quảng trường Valiasr, nơi người biểu tình đốt hình nộm của ông Trump và Thủ tướng Netanyahu.
Reuters cũng đăng hình một người đàn ông cầm cờ Iran sau một cuộc không kích tại Tehran. Điều đó không có nghĩa tất cả người Iran nghĩ giống nhau nhưng nó cho thấy câu chuyện đơn giản mà một số kênh truyền thông chống Iran đưa ra rằng, việc ném bom được chào đón rộng rãi - ít nhất là không đầy đủ, và tệ nhất là gây hiểu lầm có chủ ý.
Theo bà Sophia Gonzalez, điều đáng quan tâm không chỉ vì câu chuyện bị bóp méo, mà còn vì cái giá phải trả rất đắt là có thật. Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 60% người Mỹ phản đối các cuộc không kích vào Iran, và một khảo sát trước đó cho thấy chỉ 7% ủng hộ một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.
Trong khi đó tại Iran, một chiến dịch mang tên “Janfada” (nghĩa là “hy sinh tính mạng”) được cho là đã huy động hàng triệu người sẵn sàng bảo vệ đất nước nếu Mỹ tiến hành chiến tranh trên bộ. Những người ủng hộ nói rằng hơn 26 triệu người Iran đã đăng ký tình nguyện, coi đây là biểu hiện của quyết tâm quốc gia.
Nói cách khác, công chúng thận trọng hơn nhiều so với những người cổ xúy chiến tranh, trong khi bên trong Iran, thông điệp rất rõ ràng: một cuộc chiến trên bộ sẽ không gặp sự đầu hàng, mà là sự kháng cự quy mô lớn. Điều này phản ánh một bài học mà Washington thường quên: những cuộc chiến được quảng bá là nhanh, sạch và “giải phóng” hiếm khi diễn ra như vậy.
|
|
0 Replies | 90 Views |
May 05, 2026 - 12:49 AM - by nguoiduatinabc
|
Thêm chiêu trò bẩn của Microsoft: sử dụng Win Defender báo động dởm khẳng định máy bị dính trojan độc hại
New Tab ↗
|
Windows 11 bổng nhiên lên tiếng báo động dởm cho rằng máy tính đã dính Trojan độc hại hàng loạt do Win Defender thông báo "có virus ngay cả với ISO chính thức"!
Gần đây, có không ít người tiêu dùng khi mở máy tính lên, đã bị một phen bị hoảng hốt. Win Defender được kết hợp sẵn trong hệ thống bất ngờ hiển thị ra lời báo động bảo mật rất đáng sợ: Máy tính đã bị nhiễm một loại Trojan nguy hiểm có tên là "Trojan:Win32/Cerdigent.A!dha".
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Gần đây có rất nhiều người sử dụng Windows 11 có phản ảnh ra cho biết, Win Defender liên tục bật lên lời cảnh cáo về mối đe dọa từ Trojan Win32/Cerdigent.A!dha.
Vấn đề này đã tập trung bùng phát lên chỉ trong thời gian ngắn, gây ra chú ý rộng rãi trong giới người đang sử dụng hệ thống Windows và lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng.
Theo thông tin do Microsoft công bố ra, loại Trojan này được Win Defender đưa vào phạm vi đã phát hiện ra lần đầu tiên vào ngày 30/4/2026. Tin chính thức này đã đánh giá loại trojan độc hại này chiếm quyền kiểm soát hệ thống rất cao, kẻ tấn công có thể lợi dụng để cho thực hiện nhiều hành vi độc hại trên thiết bị của nạn nhân. Đối tượng bị nhắm đến không phải là file thông thường mà là mô-đun chứng chỉ gốc RootCert của hệ thống.
Phía Microsoft cũng cảnh cáo rằng Trojan này có thể gây ra sự suy giảm hiệu năng trong hệ thống, thay đổi sự thiết lập trên desktop, gây giật lag, làm đứng máy, thậm chí còn làm cho dung lượng lưu trữ bị giảm bất thường. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Microsoft vẫn chưa công bố chi tiết kỹ thuật có liên quan đến loại virus này.
Do các lời báo động tương tự thấy xuất hiện ra dày đặc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đã đặt câu hỏi trên cộng đồng Q & A chính thức của Microsoft, nhưng không thể xác định liệu đây có phải là một cuộc tấn công Trojan thực sự hay chỉ là hiện tượng thông báo nhầm lẩn trên diện rộng của phần mềm diệt virus.
Trước những sự nghi vấn này, Microsoft vẫn chưa đưa ra hồi âm chính thức. Hệ thống hỗ trợ cộng đồng chỉ cung cấp quy trình xử lý theo tiêu chuẩn: một mặt khuyến cáo người tiêu dùng chú ý đến các lời báo động về bảo mật, mặt khác cho biết nếu xác nhận file bị đánh dấu là an toàn, có thể gửi hash hoặc mẫu file qua nơi báo cáo về mã độc của Microsoft để cho chuyên gia sẽ kiểm tra qua thủ công.
Trước sự việc này, trang kỹ thuật HKEPC (Hong Kong) đã tiến hành cho thử nghiệm trên thực tế. HKEPC đã cho cài lại mới hoàn toàn phiên bản 25H2 sạch của Windows 11 , không bỏ thêm bất cứ phần mềm bên thứ ba nào. Kết quả cho thấy, chỉ cần cho cập nhật cơ sở số liệu virus mới nhất của Win Defender, hệ thống lập tức thấy xuất hiện lời báo động: "máy bị dính Trojan Win32/Cerdigent.A!dha".
Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả bản ISO hệ điều hành gốc, được tải xuống từ trang web chính thức của Microsoft cũng sẽ đưa ra lời báo động "dởm" này!
Tính đến thời điểm bài viết, Microsoft vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về việc tung ra lời báo động trên diện rộng này. Các phương tiện truyền thông cũng chưa thể xác định đây là một đợt lây nhiễm Trojan với quy mô lớn hay chỉ là lỗi thông báo nhầm lẩn của Win Defender.
Cuối cùng, với những người đang gặp vấn đề trục trặc này, xin đưa ra một số khuyến cáo thực tế:
- Đừng nên hoảng loạn. Nếu bạn không tải xuống file lạ hay truy cập website đáng ngờ, khả năng cao đây là báo động nhầm lẩn đáng tiếc. Tuyệt đối không tự ý xóa các file quan trọng trong hệ thống để tránh gây ra sập hệ thống.
- Không nên vội vàng cho cài lại mới hệ điều hành. Thử nghiệm cho thấy việc cài lại mới cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ tốn công vô ích.
- Không tự ý thay đổi các thiết lập có liên quan đến chứng chỉ gốc của hệ thống, tránh gây ra thêm lỗi không thể khắc phục.
- Theo dõi sát các bản cập nhật mới từ Microsoft. Khi bản vá hoặc cập nhật về cơ sở dữ kiện virus được cho phát hành, chỉ cần cập nhật là có thể giải quyết ra vấn đề.
- Nếu bị báo động gây phiền toái quá nhiều, có thể tạm thời cho tắt ứng dụng bảo vệ thời gian trên thực tế của Win Defender. Tuy nhiên không nên tắt lâu dài, và cần cho bật lại ngay khi có bản sửa lỗi chính thức.
Là hệ điều hành Windows có mặt trên desktop với số lượng người tiêu dùng lớn nhất thế giới, mỗi sự biến động về vấn đề bảo mật của Windows đều có ảnh hưởng ít nhiều đến hàng trăm triệu người.
Sự kiện báo động trên diện rộng lần này, dù là lỗi thông báo nhầm lẩn hay mối đe dọa thực sự, Microsoft đều cần phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho người tiêu dùng.
Cập nhật mới nhất
Cuối cùng, Microsoft đã xác nhận đây chỉ là một đợt " thông báo nhầm lẩn", đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng.
Qua tìm hiểu, nguyên nhân của sự việc này là do cơ quan cấp chứng chỉ DigiCert bị để lộ khóa mật mả cho hacker. Điều này đã khiến cho "cơ chế bảo vệ của Microsoft trở nên "quá tay", dẫn đến hàng loạt lời báo động sai lầm đáng trách".
Cụ thể hơn, một thiết bị của nhân viên hỗ trợ tại DigiCert đã bị hacker xâm nhập vào. Từ đó, kẻ tấn công đã lấy được một phần khóa riêng của chứng chỉ ký mã của khách hàng, sau đó sử dụng các khóa này để ký hợp pháp cho nhiều phần mềm độc hại. Để hạn chế mức thiệt hại, DigiCert đã khẩn cấp cho thu hồi khoảng 60 chứng chỉ đã bị ảnh hưởng vào giữa tháng 4 vừa qua.
Tuy nhiên, vì lý do an toàn (?), Microsoft đã gán các đặc trưng phần mềm có liên quan đến những chứng chỉ này thành mã độc Trojan:Win32/Cerdigent.A!dha. Vấn đề nằm ở chỗ: trong nhiều năm qua, rất nhiều công ty sáng tạo ra phần mềm đã sử dụng chính các chứng chỉ này để ký cho chương trình hợp pháp của họ. Khi chứng chỉ bị cho thu hồi, những phần mềm hợp pháp đã được cho cài đặt trên máy tính toàn cầu bỗng nhiên bị Win Defender coi là "Trojan độc hại"!
Ngoài ra, nhiều công ty phần mềm và người tiêu dùng bị ảnh hưởng còn phản ảnh ra cho biết, không chỉ các chứng chỉ có liên quan đến DigiCert, mà thậm chí một số chứng chỉ không có liên quan, kể cả chứng chỉ của chính hệ thống Windows, cũng bị nhận diện là "mã độc" và bị Win Defender cho cách ly hoặc xóa bỏ ra.
Microsoft có hồi âm cho biết, họ đã nhận thấy khả năng nhận diện và đánh giá của Win Defender đang quá "hung hăng", và hiện đang tiến hành cho điều chỉnh để bảo đảm rằng, hệ thống có thể nhận diện chính xác hành vi độc hại thực sự, thay vì chỉ dựa vào việc chứng chỉ bị thu hồi để đưa ra kết luận tầm bậy cho là virus độc hại.
Tính đến thời điểm này, Microsoft cho biết hiện tượng ngoài ý muốn này đã được cho khắc phục trong bản cập nhật cơ sở dữ kiện bảo mật Security Intelligence Update 1.449.430.0 hoặc mới hơn. Người ta có thể vào Windows Security > Virus & Threat Protection > Protection Updates, sau đó chọn Check for updates để cho cập nhật qua thủ công.
** Tham khảo thêm ở đây:
- https://www.bleepingcomputer.com/new...cerdigentadha/
- https://www.neowin.net/news/microsof...pcs-worldwide/
- https://learn.microsoft.com/en-us/an...erdigent-a-dha
|
|
1 Reply | 168 Views |
May 05, 2026 - 12:18 AM - by trungthuc
|
|