HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Lỗi nhận diện khuôn mặt của AI khiến người bà Mỹ 50 tuổi phải ngồi tù oan, mất nhà, mất cả cuộc sống New Tab ↗
 
Một người phụ nữ 50 tuổi tại Mỹ đã phải trải qua gần 6 tháng trong tù sau khi bị nhận diện nhầm là nghi phạm trong một vụ gian lận ngân hàng. Vụ việc bắt nguồn từ sai sót của phần mềm nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo, kéo theo chuỗi hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của nạn nhân.

Người phụ nữ trong câu chuyện là Angela Lipps, sống tại bang Tennessee. Ngày 14/7 năm ngoái, khi đang ở nhà trông bốn đứa trẻ, bà bất ngờ bị cảnh sát có vũ trang ập đến và bắt giữ ngay tại chỗ.

Sau đó, Angela bị đưa đi với tư cách là một đối tượng truy nã liên quan đến vụ điều tra gian lận ngân hàng xảy ra tại bang North Dakota, cách nơi bà sinh sống hơn 1.600 km. Tuy nhiên, theo lời khai, bà chưa từng đặt chân đến bang này, thậm chí chưa từng đi máy bay.

Angela cho biết bà đã sống phần lớn cuộc đời tại khu vực trung bắc bang Tennessee. Dù vậy, cảnh sát tại thành phố Fargo, North Dakota, vẫn có trong tay lệnh bắt giữ đã được ký với nhiều cáo buộc, bao gồm trộm cắp và sử dụng trái phép thông tin cá nhân ở mức độ nghiêm trọng.

Sau đó, Angela mới biết mình bị xác định là nghi phạm chính trong một đường dây gian lận ngân hàng có tổ chức. Trong các vụ việc xảy ra vào tháng 4 và 5/2025, một phụ nữ đã sử dụng giấy tờ quân nhân Mỹ giả để rút hàng chục nghìn USD từ các ngân hàng.


Lỗi nhận diện khuôn mặt của AI khiến người bà 50 tuổi phải ngồi tù oan, mất nhà, mất cả cuộc sống. Ảnh minh họa
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt từ hình ảnh camera giám sát. Hệ thống này đưa ra kết quả cho thấy Angela Lipps có đặc điểm khuôn mặt tương đồng với nghi phạm.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát West Fargo cung cấp cho CNN, phần mềm AI chỉ “xác định một nghi phạm tiềm năng có đặc điểm tương tự” với Angela. Tuy nhiên, kết quả này dường như đã đủ để cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.

Luật sư của Angela cho rằng nếu chỉ dựa vào nhận diện khuôn mặt, cần phải tiến hành kiểm tra thêm thay vì vội vàng kết luận. Ông nhấn mạnh việc này đáng lẽ phải được xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định bắt giữ.

Sau hơn ba tháng bị giam tại Tennessee, đến cuối tháng 10/2025, Angela tiếp tục bị đưa lên máy bay chuyển đến North Dakota. Tại đây, bà lại bị giam giữ thêm một lần nữa, chỉ vì phần mềm nhận diện cho rằng ngoại hình, vóc dáng và kiểu tóc của bà trùng khớp với nghi phạm.

Phải đến ngày 23/12, sau khi thám tử điều tra, công tố viên và thẩm phán cùng xem xét lại vụ việc, các cáo buộc mới được hủy bỏ để phục vụ điều tra thêm. Trước đó, luật sư của Angela đã cung cấp bằng chứng là hồ sơ ngân hàng cho thấy bà đang ở Tennessee, cách hiện trường khoảng 1.900 km, vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Angela được trả tự do vào đêm Giáng sinh, nhưng không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào. Bà bị bỏ lại tại một nơi xa lạ, không có phương tiện để trở về nhà.

Luật sư của bà đã hỗ trợ chi phí khách sạn và ăn uống trong hai ngày Giáng sinh. Sau đó, một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp bà có vé máy bay để quay về Tennessee.

Hậu quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở việc bị giam giữ oan. Trong suốt thời gian đó, Angela mất khả năng chi trả các chi phí sinh hoạt, dẫn đến việc mất nhà và cả thú cưng.

Các luật sư của bà hiện đang xem xét khả năng khởi kiện liên quan đến quyền công dân, nhưng chưa chính thức nộp đơn. Về phía Angela, bà cho biết điều duy nhất khiến bà nhẹ nhõm là sự việc cuối cùng đã kết thúc.

“Tôi chỉ thấy mừng vì mọi chuyện đã qua”, bà chia sẻ. “Tôi sẽ không bao giờ quay lại North Dakota”.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 136 Views | Apr 03, 2026 - 9:45 AM - by pizza
Vợ bám sau thùng xe tải trong đêm để “bắt tại trận” chồng ngoại tình khiến ai xem cũng thót tim New Tab ↗
 
Một vụ việc gây chú ý tại Tân Cương, Trung Quốc khi một người phụ nữ vì nghi ngờ chồng ngoại tình đã liều mình bám vào phía sau thùng xe tải đang di chuyển trong đêm để theo dõi. Hành động nguy hiểm này chỉ dừng lại khi lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện và can thiệp.

Sự việc xảy ra vào tối 24/3 tại thành phố Kashgar. Trong lúc tuần tra, cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc xe tải nhỏ đang lưu thông bình thường, nhưng phía sau thùng xe lại có một người phụ nữ bám chặt, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Khi xe đang di chuyển, người phụ nữ dùng cả hai tay bám vào thành xe, toàn thân ở bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào. Trong điều kiện như vậy, chỉ cần xe tăng tốc, rẽ hướng hoặc phanh gấp, người này có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.


Vợ bám sau thùng xe tải trong đêm để “bắt tại trận” chồng ngoại tình. Ảnh: Sohu
Nhận thấy tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã lập tức ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Khi chiếc xe dừng lại, tài xế bước xuống phía sau và bất ngờ phát hiện người đang bám trên thùng xe chính là vợ của mình.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hành động liều lĩnh này xuất phát từ việc người vợ nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng. Khi thấy chồng chuẩn bị lái xe rời đi, bà đã âm thầm bám vào phía sau xe với mục đích theo dõi.

May mắn, thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường có mật độ giao thông thấp, quãng đường di chuyển không dài và tốc độ xe không quá nhanh. Nhờ đó, vụ việc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng về người.

Sau khi sự việc được xử lý, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với người chồng. Theo thông tin từ Phụ nữ mới, người này bị phạt 200 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 700.000 đồng, đồng thời bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe do không kiểm tra an toàn xung quanh phương tiện trước khi khởi hành và không quan sát phía sau xe.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người vợ có thể xuất phát từ cảm giác bất an trong hôn nhân, dẫn đến quyết định bốc đồng và nguy hiểm.

Một số ý kiến khác lại cho rằng người chồng không hề hay biết sự việc, việc bị xử phạt trong tình huống này là không tránh khỏi nhưng cũng gây nhiều tranh luận.

Bên cạnh đó, nhiều quan điểm cho rằng mâu thuẫn trong hôn nhân là điều khó tránh, nhưng việc lựa chọn cách giải quyết cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Việc đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm chỉ để kiểm chứng nghi ngờ là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự việc được xem là lời cảnh báo về những hành vi thiếu kiểm soát trong các mối quan hệ, đặc biệt khi cảm xúc chi phối hành động.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 116 Views | Apr 03, 2026 - 9:47 AM - by pizza
Iran thu phí qua Hormuz bằng NDT New Tab ↗
 
Giá cổ phiếu của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới tại Trung Quốc đã đồng loạt tăng điểm sau khi Bộ Thương mại nước này cho biết đồng NDT đang được sử dụng để thanh toán phí thông hành qua eo biển Hormuz.


Đồng NDT tại một ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cổ phiếu của CNPC Capital Co. - đơn vị kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc - đã tăng kịch trần 10% trên sàn giao dịch Thâm Quyến. Lakala Payment Co., một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hàng đầu Trung Quốc, có thời điểm ghi nhận mức tăng 7,9%. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty công nghệ tài chính Shenzhen Forms Syntron Information Co. cũng tăng tới 9,4% trước khi thu hẹp đà tăng.

Mặc dù Trung Quốc từ lâu đã nỗ lực quốc tế hóa đồng NDT, nhưng việc ứng dụng thực tế tại eo biển Hormuz là một trường hợp cụ thể mà thị trường đang mong đợi. Giới phân tích nhận định diễn biến này càng củng cố kỳ vọng rằng các cuộc xung đột địa chính trị có thể thúc đẩy dòng vốn đổ vào thị trường Trung Quốc.

Một thông báo trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, dẫn lại báo cáo gần đây từ Lloyd’s List, cho biết các tàu thuyền đang phải trả khoản phí 2 triệu USD cho Iran để quá cảnh qua tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch này, và các khoản phí trên hoàn toàn có thể được chi trả bằng đồng NDT.

Nhận định về vấn đề này, ông Shen Meng, Giám đốc ngân hàng đầu tư Chanson & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran vẫn tiếp diễn, đồng NDT đang nổi lên như một lựa chọn thay thế then chốt cho dòng vốn toàn cầu. Theo ông, điều này sẽ giúp các lĩnh vực liên quan như các công ty tài chính thuộc ngành dầu khí và cổ phiếu thanh toán điện tử thu hút được nhiều dòng vốn hơn. Ông Shen Meng cho rằng nỗ lực thúc đẩy quốc tế hóa đồng nội tệ của Trung Quốc chính là động lực chính thúc đẩy việc sử dụng đồng NDT tại khu vực eo biển Hormuz.

Các nguồn thạo tin cho biết Iran hiện đang thắt chặt kiểm soát đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz với mức phí khởi điểm khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu, được thanh toán bằng đồng NDT hoặc các loại stablecoin - tiền điện tử được neo giá trị với các tài sản pháp định. Thông thường, một tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) có sức chứa khoảng 2 triệu thùng dầu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 109 Views | Apr 03, 2026 - 9:48 AM - by troopy
Mâu thuẫn với hàng xóm, người đàn ông mở truyện ma suốt hơn 10 tiếng mỗi ngày khiến cả khu dân cư mất ngủ New Tab ↗
 
Một vụ việc hy hữu tại Quảng Châu, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý khi một người đàn ông liên tục phát truyện ma suốt hơn 10 tiếng mỗi ngày nhằm trả đũa hàng xóm sau mâu thuẫn cá nhân.

Thông tin được công bố bởi Ministry of Justice of the People’s Republic of China cho biết, người đàn ông họ Lục cùng người sống chung là họ Lý đã xảy ra tranh chấp với một hàng xóm họ Tạ. Nguyên nhân cụ thể của mâu thuẫn không được tiết lộ.

Sau đó, thay vì giải quyết theo cách thông thường, hai người này đã sử dụng một chiếc loa đặt sát tường chung giữa hai căn hộ để phát truyện ma mỗi ngày.

Theo ghi nhận, âm thanh được phát thành hai khung giờ cố định, từ 8 giờ 45 sáng đến trưa, và tiếp tục từ 15 giờ 30 chiều đến 22 giờ tối. Tổng thời gian phát âm thanh kéo dài hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Những âm thanh mang nội dung “truyện ma” và hiệu ứng rùng rợn được phát liên tục, tạo cảm giác ám ảnh cho người nghe. Không chỉ người hàng xóm trực tiếp bị nhắm đến, các cư dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Một cư dân khác sống cách đó hai tầng, họ Thôi, cho biết gia đình ông phải chịu đựng tiếng ồn này trong thời gian dài. Âm thanh lặp đi lặp lại khiến sinh hoạt bị đảo lộn, đặc biệt ảnh hưởng đến con của ông đang trong giai đoạn ôn thi đại học.

Dù vậy, điều khiến vụ việc trở nên phức tạp là mức độ âm thanh không vượt quá quy định pháp luật. Theo kết quả đo đạc, độ ồn trong căn hộ của ông Thôi chỉ ở mức 36 decibel.

Mức này thấp hơn nhiều so với ngưỡng cho phép là 60 decibel vào ban ngày và 50 decibel vào ban đêm, khiến cơ quan chức năng không thể xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Trước tình trạng kéo dài, ông Thôi đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu để yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn trước khi xét xử.

Đây là hình thức yêu cầu tòa án ban hành lệnh nhằm ngăn chặn hành vi có thể gây tổn hại nghiêm trọng trước khi có phán quyết cuối cùng.

Sau khi xem xét, tòa án đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và ra phán quyết buộc ông Lục phải chấm dứt ngay việc phát các đoạn ghi âm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, ông Lục sau đó đã tháo dỡ toàn bộ thiết bị âm thanh, xóa các bản ghi “truyện ma” và cam kết không tiếp tục gây ra tiếng ồn.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tò mò về nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến hành động kéo dài suốt nhiều giờ mỗi ngày.

Một số ý kiến cho rằng hành động này không chỉ ảnh hưởng đến người bị nhắm đến mà còn gây phiền toái cho những người xung quanh.

Trong khi đó, cũng có những bình luận mang tính hài hước về việc nghe truyện ma liên tục trong thời gian dài.

Vụ việc cho thấy những tranh chấp nhỏ trong đời sống có thể dẫn đến những hành vi khó lường, đồng thời đặt ra vấn đề về cách xử lý các trường hợp gây ảnh hưởng đến cộng đồng dù không vi phạm ngưỡng pháp lý.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 338 Views | Apr 03, 2026 - 9:50 AM - by pizza
Lầu Năm Góc sa thải 3 tướng Lục quân Mỹ cùng lúc giữa căng thẳng với Iran New Tab ↗
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 2/4 đã quyết định miễn nhiệm Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cùng hai tướng lĩnh khác trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.


Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George, tham dự Lễ trao tặng Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 2/3/2026. Ảnh: Getty Images

Dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Lầu Năm Góc, kênh CNN cho biết Bộ trưởng Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, nghỉ hưu ngay lập tức. Cùng ngày, hai tướng lĩnh khác của Lục quân Mỹ cũng bị miễn nhiệm, gồm người đứng đầu lực lượng tuyên úy - Thiếu tướng William Green Jr. và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Chuyển đổi Lục quân, Tướng David Hodne.

Động thái trên diễn ra một ngày sau bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ phát tín hiệu sẽ tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, sau khi trước đó từng đề cập khả năng kết thúc chiến sự trong vòng hai đến ba tuần.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, đã xác nhận việc Tướng George rời cương vị vào ngày 2/4. Trên mạng xã hội X, ông nêu rõ Tướng Randy A. George sẽ thôi giữ chức Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông trong nhiều thập kỷ phục vụ quân đội.

Một quan chức Mỹ cho biết giới lãnh đạo quân sự cấp cao đã bất ngờ trước quyết định này, khi thông tin chỉ được biết đến cùng thời điểm công bố chính thức. Theo nguồn tin khác, Tướng George nhận thông báo trực tiếp từ Bộ trưởng Hegseth qua điện thoại trong lúc đang tham gia một cuộc họp. Sau đó, ông đã thông báo lại cho các cộng sự, và các nhân viên được cho là giữ thái độ bình tĩnh trước diễn biến này.

Trong cương vị Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng George từng phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, một quan chức được đánh giá có mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng. Theo giới quan sát, việc miễn nhiệm đột ngột và công khai đối với Tướng George trong bối cảnh xung đột đang diễn ra có thể gây ra những tác động nhất định trong nội bộ quân đội Mỹ, nhất là khi Lục quân đang đảm nhiệm vai trò quan trọng trong triển khai lực lượng, cũng như cung cấp các năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp cho các chiến dịch liên quân.

Trên cương vị Tham mưu trưởng, Tướng George chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cùng Bộ trưởng Quốc phòng trong việc hoạch định và triển khai các năng lực quân sự nói trên.

Tướng Randy George là sĩ quan bộ binh chuyên nghiệp, tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ tại West Point năm 1988. Ông đảm nhiệm cương vị Tham mưu trưởng Lục quân từ tháng 9/2023. Trước đó, ông từng chỉ huy Quân đoàn I tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, đồng thời giữ chức trợ lý quân sự cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Liên quan nhân sự kế nhiệm, giới chức quân đội và Lầu Năm Góc trước đó đã xuất hiện các đồn đoán sau khi Bộ trưởng Hegseth đề cử trợ lý quân sự cấp cao của mình, Tướng Chris LaNeve, giữ chức Phó Tham mưu trưởng Lục quân. Theo quy định, trên cương vị này, Tướng LaNeve có thể đảm nhiệm vai trò Tham mưu trưởng tạm quyền khi vị trí này khuyết.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 262 Views | Apr 03, 2026 - 9:50 AM - by troopy
Chôm Chôm Lý Qua Phà || Anh Đi Xuống Tây Đô Qua Bắc Hôm Nao... (ST: Vinh Sử) BẢO HÂN New Tab ↗
 




































































































0 Replies | 110 Views | Apr 03, 2026 - 9:51 AM - by Gibbs
Tìm thấy thi thể trên tàu Thái Lan bị tấn công ở eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Theo kênh CNN, trong một tuyên bố ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo đã tìm thấy thi thể người trên tàu Mayuree Naree mang cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz vào tháng trước.


Khói bốc lên từ tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan sau khi bị tấn công ở eo biển Hormuz. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chủ tàu là công ty Precious Shipping PLC đã thuê một đội tìm kiếm và cứu nạn, tiến hành kiểm tra chi tiết các khu vực có thể tiếp cận trên con tàu bị hư hại do hỏa hoạn và ngập nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu rõ: “Đội đã phát hiện thi thể tại khu vực bị hư hại trên tàu, nhưng chưa thể xác minh hoặc nhận dạng các thi thể này”. Bộ này cho biết thêm gia đình các thủy thủ mất tích đã được thông báo.


Advertisement: 5:32
Unibots.com
Con tàu Mayuree Naree đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào sáng 11/3 thì phần đuôi tàu bị tấn công, gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết con tàu bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo và liên tục tìm cách đi qua eo biển Hormuz một cách trái phép.

Hải quân Oman đã cứu 20 thành viên thủy thủ đoàn và đưa họ đến thành phố Khasab, nhưng vẫn còn 3 người mất tích. Sau đó, 20 thủy thủ đã trở về Bangkok.

Sau sự cố với tàu Mayuree Naree, tối 11/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ cũng như các hành động đáp trả từ phía Iran. Thái Lan cảnh báo các diễn biến hiện nay có thể làm gia tăng căng thẳng cả trong và ngoài khu vực, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của dân thường cũng như công dân các nước, trong đó có người Thái.

Ngày 28/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz. Phát biểu họp báo ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin cho biết thỏa thuận sẽ phần nào giải tỏa nỗi lo về nguồn cung nhiên liệu và hạn chế nguy cơ gián đoạn xảy ra hồi đầu tháng này.

Trong diễn biến liên quan, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang chia rẽ về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, cho phép các quốc gia sử dụng biện pháp phòng vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo thông báo trước đó, HĐBA sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trong ngày 3/4 nhưng vừa thông báo hoãn lại do rơi vào ngày lễ Thánh. Theo dự thảo nghị quyết đã được sửa đổi nhiều lần để tìm kiếm sự đồng thuận, các quốc gia có thể được phép hành động đơn lẻ hoặc theo cơ chế hợp tác đa quốc gia trong phạm vi eo biển Hormuz và vùng lân cận trong tối thiểu 6 tháng. Nội dung dự thảo nhấn mạnh đến tính chất “phòng vệ” để trấn an các bên còn do dự.

Hiện tại, một số nước trong HDDBA vẫn bày tỏ lo ngại rằng việc cho phép sử dụng vũ lực có thể làm gia tăng căng thẳng và gây hậu quả khó lường.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bất ổn nếu xung đột chưa chấm dứt và đây là hệ quả từ các diễn biến quân sự trong khu vực. Ông Vương Nghị cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải thúc đẩy ngừng giao tranh, đồng thời lưu ý rằng HĐBA cần tránh làm leo thang đối đầu hoặc hợp thức hóa các hoạt động quân sự.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 111 Views | Apr 03, 2026 - 9:52 AM - by troopy
Mỹ dẫn độ nghi phạm bị truy nã về ma túy bàn giao cho Trung Quốc trước chuyến thăm của ông Trump New Tab ↗
 
Mỹ đã bàn giao một nghi phạm người Trung Quốc bị truy nã liên quan đến tội phạm ma túy cho Bắc Kinh, trong bối cảnh ông Trump sắp thăm Trung Quốc.


Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã bàn giao nghi phạm cho phía Trung Quốc thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật về di trú - Ảnh minh họa: CGTN

Theo Tân Hoa xã, ngày 3-4, công an Trung Quốc thông tin một nghi phạm người Trung Quốc đang bị truy nã liên quan đến tội phạm ma túy đã được Mỹ giao cho Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết đây là trường hợp đầu tiên trong những năm gần đây một nghi phạm liên quan đến ma túy bị Mỹ dẫn độ và bàn giao cho Trung Quốc, đánh dấu thành tựu mới trong hợp tác thực thi pháp luật chống ma túy giữa hai nước.

Nghi phạm họ Han, bị tình nghi liên quan đến các hành vi buôn lậu và buôn bán ma túy.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bàn giao nghi phạm cho phía Trung Quốc thông qua các kênh hợp tác thực thi pháp luật về di trú, dựa trên các manh mối do cơ quan phòng chống ma túy của Trung Quốc cung cấp.

Bản tin không nêu rõ thời điểm việc bàn giao diễn ra cũng như không cung cấp thêm chi tiết về loại ma túy mà Han bị cáo buộc buôn lậu.

Hoạt động hợp tác nói trên diễn ra trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cho biết mình rất mong chờ chuyến đi này. Ban đầu ông dự định thăm Trung Quốc vào cuối tháng 3, nhưng do chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran, ông Trump đã dời lịch thăm Bắc Kinh sang ngày 14 và 15-5.

Thời gian qua ông Trump đã sử dụng thuế quan để gây sức ép buộc Trung Quốc trấn áp các đối tượng buôn bán hóa chất dùng để sản xuất fentanyl - một loại opioid tổng hợp cực mạnh, dùng làm thuốc giảm đau nhưng cũng là ma túy nguy hiểm.

Ông Trump đã đồng ý giảm các mức thuế quan liên quan đến fentanyl sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10 năm ngoái, đổi lại cam kết của Bắc Kinh sẽ trấn áp các mạng lưới fentanyl.

Tuy vậy, hai nước vẫn tiếp tục bất đồng về vấn đề này, khi Washington cáo buộc Bắc Kinh không ngăn chặn được việc buôn bán các tiền chất hóa học để sản xuất fentanyl. Phía Trung Quốc gọi cáo buộc này là sai sự thật và cho rằng Mỹ hành xử thiếu trách nhiệm.

Tháng trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã bắt giữ 7 người và áp dụng "các biện pháp cưỡng chế hình sự" đối với 12 người khác trong một chiến dịch nhằm vào các đối tượng buôn bán tiền chất fentanyl. Tuy nhiên, Mỹ nói rằng họ muốn thấy các vụ tịch thu và kết án, chứ không chỉ dừng lại ở các vụ bắt giữ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 98 Views | Apr 03, 2026 - 9:54 AM - by troopy
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho phép binh sĩ mang theo vũ khí cá nhân trong căn cứ quân sự New Tab ↗
 
Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth vừa cho phép quân nhân được mang vũ khí cá nhân vào các cơ sở quân sự, với lý do giúp binh sĩ và nhân viên có thể tự vệ khi bị tấn công.


Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth ngày 2-4 đã cho phép quân nhân mang vũ khí cá nhân vào các cơ sở quân sự như căn cứ, quân cảng và trung tâm tuyển quân, với lý do giúp binh sĩ có thể tự vệ khi bị tấn công.

Chính sách này có vẻ nới lỏng đáng kể quy định hiện hành, vốn chỉ chấp thuận việc mang vũ khí vào căn cứ theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời yêu cầu phải đăng ký với cơ quan quản lý và cất giữ trong thiết bị bảo mật.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Hegseth cho rằng các quy định hiện hành đã biến các cơ sở quân sự Mỹ thành những "vùng cấm súng", khiến những người sinh sống và làm việc tại đây dễ bị tổn thương.

Ông tuyên bố: "Các quân nhân trong lực lượng của Bộ Chiến tranh được huấn luyện theo tiêu chuẩn cao nhất. Những chiến binh được giao phó sứ mệnh bảo vệ đất nước này xứng đáng được thực thi quyền mang và sử dụng vũ khí".

Ông Hegseth cho biết thêm rằng quyền mang súng sẽ phải tuân thủ luật súng của từng tiểu bang, bao gồm các quy định về yêu cầu giấy phép, loại vũ khí được phép sử dụng và giới hạn số lượng đạn.

Ngoài ra, nếu cấp trên từ chối đơn đề nghị mang súng của quân nhân, lý do từ chối phải được trình bày chi tiết.

Để minh chứng cho những nguy hiểm mà quân nhân Mỹ đang đối mặt, ông Hegseth dẫn vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola tháng 12-2019, vụ tấn công tại Fort Stewart ở bang Georgia tháng 8-2025, và vụ nổ súng ngày 17-3 tại căn cứ không quân Holloman ở bang New Mexico.

"Trong những tình huống này, từng phút là cả một sinh mệnh, và quân nhân của chúng ta có đủ bản lĩnh lẫn kỹ năng để tận dụng tối đa những khoảnh khắc quý giá ngắn ngủi ấy", ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ liên bang giải quyết vấn đề này. Tháng 11-2016, Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Barack Obama đã ban hành một chỉ thị tạo ra hành lang pháp lý để quân nhân có thể nhận được các quyền hạn tương tự những gì ông Hegseth hiện đang thiết lập.

Động thái này xảy ra sau vụ xả súng khiến bốn người thiệt mạng tại một trung tâm tuyển quân và một trung tâm dự bị Hải quân và Thủy quân lục chiến ở thành phố Chattanooga, bang Tennessee năm 2015.

Trước đó hơn 20 năm, quân nhân và dân thường đều không được phép mang vũ khí cá nhân trong căn cứ, trừ khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hoặc phối hợp điều tra với cơ quan thực thi pháp luật.

Điểm khác biệt trong chỉ thị lần này của ông Hegseth là việc đơn giản hóa quy trình xin phép mang súng và bắt buộc phải có sự giải thích rõ ràng cho mọi trường hợp từ chối.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 218 Views | Apr 03, 2026 - 9:58 AM - by troopy
Ngày cuối đời của Đặng Lệ Quân New Tab ↗
 
Ông Billy, từng là giúp việc của danh ca Hoa ngữ Đặng Lệ Quân, lần đầu nói về giờ phút bà bị bệnh, qua đời ở tuổi 42.

Theo Chinatimes, ông Billy quốc tịch Thái Lan, hiện sống ở Chiang Mai, quản lý một nhà tưởng niệm Đặng Lệ Quân. Gần ngày giỗ lần thứ 31 của danh ca, ông hiếm hoi nhắc lại sự việc.

Bấy giờ, Đặng Lệ Quân và bạn trai người Pháp của bà lưu trú dài ngày trong khách sạn ở Chiang Mai. Theo trí nhớ của ông Billy, sáng 8/5/1995, ông mang đồ ăn cho danh ca từ sớm, không thấy bà có biểu hiện gì khác thường. Khoảng 15h30 cùng ngày, bạn trai của Đặng Lệ Quân ra ngoài mua trái cây, ca sĩ tập thể dục trong phòng.


Ca sĩ Đặng Lệ Quân. Ảnh: Chinatimes

Tới 16h15, Billy phát hiện ca sĩ không khỏe, tay chân căng cứng. Ông lập tức gọi điện cho quản lý khách sạn. Bà được đưa đến bệnh viện nhưng đường tắc, bỏ lỡ giai đoạn vàng để cứu chữa. Khi tới bệnh viện, bà không qua khỏi.

Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra phòng khách sạn, kết luận trước khi mất, Đặng Lệ Quân chạy bộ, tắm trong phòng khách sạn, sau đó lên cơn hen suyễn. Bấy giờ, bạn trai của danh ca chưa về còn Billy không được phép tự ý vào phòng nên tới khi Đặng Lệ Quân nguy kịch, ông mới phát hiện và kêu gọi giúp đỡ.

Billy canh cánh, nuối tiếc trong lòng vì sự việc, sau đó, ông học cách sơ cứu để đề phòng gặp trường hợp tương tự.

Tin Đặng Lệ Quân qua đời ở tuổi 42 từng gây rúng động làng nghệ thuật Hoa ngữ. Bà sinh năm 1953 ở Đài Loan, nổi tiếng từ thập niên 1960, âm nhạc của nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tại nhiều nước châu Á. Một trong bài hát được lan tỏa rộng rãi nhất của Đặng Lệ Quân là Ánh trăng nói hộ lòng tôi, do Trần Thanh Khê và Tôn Nghi sáng tác. Lời bài hát mộc mạc:

"Em hỏi ta yêu em bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta yêu em chân thành, thương em cũng chân thành, có ánh trăng nói hộ lòng ta.

Em hỏi ta yêu em bao nhiêu, ta yêu em sâu nặng chừng nào. Ta không thay lòng, không đổi dạ, có ánh trăng nói hộ lòng ta. Một nụ hôn thoáng qua, làm trái tim rung động. Một mối tình sâu nặng, làm ta nhung nhớ đến bây giờ".

Trên Chinatimes, Quản Vỹ Hoa - quản lý của Lệ Quân thời kỳ đầu - cho biết vào thập niên 1970, thu nhập của Đặng Lệ Quân có thể lên tới 10.000 USD mỗi tháng.

Đặng Lệ Quân an nghỉ tại công viên nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Ngày giỗ nghệ sĩ năm ngoái, nhà sản xuất âm nhạc người Nhật Minoru Funaki - từng là quản lý của ca sĩ - viếng mộ bà, ông nói: "Cô ấy là ca sĩ dịu dàng, chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. 30 năm qua, tôi vẫn thường mơ thấy cô ấy".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 236 Views | Apr 03, 2026 - 10:00 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.24893 seconds with 13 queries