» Super News |
Giải mã cơn sốt MacBook Neo 599 USD: Nước cờ cao tay của tân CEO Apple
New Tab ↗
|
Thành công rực rỡ của mẫu MacBook Neo 599 USD chứng minh tư duy chiến lược sắc bén của tân CEO John Ternus, mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho Apple.
Không thể phủ nhận, MacBook Neo là chiếc máy tính Mac bị "cắt gọt" nhiều nhất mà Apple từng sản xuất. Điều này không có nghĩa đây là một sản phẩm tệ.
Ngược lại, nó có thể là thiết bị quan trọng nhất “táo khuyết” tung ra trong khoảng một thập kỷ qua. Sự thỏa hiệp chính là mục đích cốt lõi.
John Ternus, người sẽ trở thành CEO của Apple vào tháng 9, hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.
Ở vai trò này, ông đã phê duyệt một chiếc máy tính xách tay chỉ có hai cổng USB (một trong số đó là chuẩn USB 2.0 cũ), không có cổng kết nối tốc độ cao Thunderbolt, màn hình thiếu công nghệ True Tone hay dải màu rộng P3 và chỉ có 8GB RAM không thể nâng cấp.
Máy chỉ có hai tùy chọn cấu hình và phiên bản tiêu chuẩn thậm chí không tích hợp cảm biến vân tay Touch ID.

John Ternus hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng Apple. Ảnh: Engadget
So với tiêu chuẩn của mọi dòng Mac khác, đây là những thông số kỹ thuật khiêm tốn. Tuy nhiên, đối với tệp khách hàng mục tiêu của dòng Neo, những thiếu sót này hầu như không mang ý nghĩa gì. Điều đó lý giải vì sao sản phẩm lại đạt thành công vang dội.
CEO đương nhiệm Tim Cook gọi đây là tuần ra mắt Mac thành công nhất lịch sử đối với nhóm khách hàng mua máy lần đầu. Nhu cầu đã vượt xa nguồn cung trong suốt 45 ngày qua.
Lý do thành công nằm ở việc ban lãnh đạo đã chấp nhận đưa ra những đánh đổi có chủ đích và kiên định bảo vệ quyết định đó.
Chìa khóa của việc đánh đổi không nằm ở quyết định cắt giảm thứ gì. Bất kỳ ai cũng có thể lược bỏ tính năng để đạt được một mức giá mục tiêu.
Kết quả thường là một sản phẩm tẻ nhạt mà không ai yêu thích, với vật liệu rẻ tiền, màn hình kém chất lượng và bàn phím mang lại cảm giác tồi tệ.
Nhưng những gì Ternus tạo ra không phải như vậy. Neo sở hữu khung nhôm nguyên khối như mọi chiếc Mac khác. Máy được trang bị màn hình Liquid Retina, thời lượng pin cả ngày và bàn phím tương tự dòng Magic Keyboard của iPad Air.
Ngoài ra, máy có bốn tùy chọn màu sắc sang trọng, không hề mang dáng dấp của một chiếc máy tính xách tay giá rẻ. Đây là một sản phẩm được nhiều người dùng yêu thích.
Phần lớn thành công đến từ việc những tính năng bị cắt giảm để đạt mức giá 599 USD hoàn toàn “vô thưởng vô phạt” với người sử dụng. Để làm được điều đó, cần có người vạch ra giới hạn và kiên định giữ vững nó.
Apple có thể loại bỏ cổng Thunderbolt vì người mua Neo không bận tâm đến công nghệ này. Họ cũng không thấy thiếu vắng True Tone nếu chưa từng trải nghiệm trước đó.
Song tuyệt đối không được cắt giảm chất lượng khung máy, độ phân giải màn hình hay bàn phím. Đó là những thứ người dùng tiếp xúc và nhìn thấy mỗi ngày.
Chúng định hình cảm nhận của họ về giá trị xứng đáng của số tiền đã bỏ ra. Ternus thấu hiểu ranh giới này đủ sâu sắc để bảo vệ nó xuyên suốt quá trình thiết kế và chế tạo, vốn luôn vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.
Một điểm đáng ghi nhận khác là Ternus nhận ra bộ vi xử lý do Apple tự phát triển đã đạt sức mạnh ưu việt đến mức ngay cả một con chip không đủ tiêu chuẩn cho iPhone vẫn dư sức vận hành một chiếc máy tính xách tay giá rẻ.
Neo sử dụng chip A18 Pro, vốn là những con chip được sản xuất cho iPhone 16 Pro nhưng bị hạ cấp. Việc nhận diện cơ hội và có niềm tin tung ra một chiếc Mac chạy chip dòng A trước khi thị trường kịp đánh giá tính khả thi đòi hỏi sự quyết đoán lớn.
Ternus đã đưa ra quyết định đó và thị trường chứng minh ông đã đúng.
Thành công của Neo minh chứng cho một thực tế dễ bị bỏ qua: mọi sản phẩm đều là một chuỗi các sự đánh đổi. Bí quyết là đánh đổi đúng chỗ.
Hầu hết các sản phẩm thất bại không phải vì chúng bị cắt giảm, mà vì sự cắt giảm đó thiếu một nguyên tắc nhất quán.
Các nhà sản xuất lược bỏ sai thứ, giữ lại sai chỗ và tạo ra một thiết bị không làm hài lòng ai. Neo không chiến thắng trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng nó thành công trong thế giới thực vì nguyên tắc đằng sau những hạn chế rất rõ ràng: Phục vụ những người sẽ không bao giờ bận tâm đọc bảng thông số kỹ thuật.
Văn hóa kỹ thuật của Apple nổi tiếng với việc tạo ra những phiên bản hoàn hảo. Việc bảo vệ một phiên bản bị giới hạn có chủ ý đòi hỏi một sự tự tin hoàn toàn khác.
Vấn đề không phải là sản phẩm có tốt nhất hay không, mà là nó có phù hợp với đối tượng mục tiêu hay không. Neo chắc chắn đã làm được điều đó.
MacBook Neo là một bài học đắt giá, cho thấy tầm quan trọng của việc định vị sản phẩm rõ ràng và thực hiện các bước đánh đổi chuẩn xác.
Xét về yêu cầu đối với năng lực lãnh đạo, Neo là sản phẩm thú vị nhất mà Apple tung ra trong một thập kỷ qua. Nó đòi hỏi một người dám tạo ra chiếc Mac mà văn hóa nội bộ của Apple sẽ phản kháng theo bản năng, nhằm hướng tới những khách hàng chưa từng sử dụng sản phẩm của hãng.
Trải qua 45 ngày, đây là một trong những đợt ra mắt Mac thành công nhất lịch sử. Thành quả này có được chủ yếu nhờ Ternus thấu hiểu những lựa chọn khó khăn cần thiết cho MacBook Neo.
Việc ông không ngần ngại đưa ra những quyết định đó là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho tương lai của Apple.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 146 Views |
May 05, 2026 - 3:57 AM - by pizza
|
Tên lửa Zircon tốc độ Mach 9, ‘cơn ác mộng’ khiến mọi lá chắn trở nên vô dụng
New Tab ↗
|
Tên lửa Zircon 3M22 tốc độ Mach 9, tầm bắn 1.000-1.500km và khả năng cơ động khó lường - ‘cơn ác mộng vô hình’ khiến mọi lá chắn thép trở nên vô dụng.
Khi Nga liên tục thử nghiệm và triển khai các vũ khí siêu vượt âm, thế giới quốc phòng phải đối mặt với một thách thức lớn: làm thế nào để đối phó với những tên lửa bay ở tốc độ Mach 8-9, gần như không thể đánh chặn bằng công nghệ hiện tại?
Tên lửa hành trình 3M22 Zircon (Tsirkon) chính là biểu tượng rõ nét nhất cho tham vọng này. Do NPO Mashinostroyeniya phát triển, tên lửa Zircon không chỉ là sản phẩm công nghệ cao mà còn là một phần then chốt trong chiến lược A2/AD của Nga, đặc biệt trên mặt trận hải quân.
Bài phân tích dưới đây dựa trên các nguồn tin quân sự công khai (missiledefenseadvoc acy, thedefensewatch, nationalinterest…), trình bày khách quan về hành trình phát triển, công nghệ cốt lõi và thông số kỹ thuật của loại vũ khí siêu vượt âm này.

3M22 Zircon (còn được gọi là Zircon hoặc Tsirkon) là một loại tên lửa hành trình siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Nga phát triển. Ảnh: armyrecognition.com
Tên lửa Zircon ra đời từ quá trình theo đuổi công nghệ động cơ siêu vượt âm kéo dài nhiều năm của Nga. Ban đầu được thiết kế chủ yếu làm vũ khí chống hạm, tên lửa sau này được mở rộng khả năng tấn công mục tiêu trên bộ.
Tên lửa Zircon được tối ưu hóa để triển khai trên các tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga, bao gồm tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm, thông qua hệ thống phóng thẳng đứng đa năng (VLS - Vertical Launching System. Tiếng Nga: Универсальный Корабельный Стрельбовый Комплекс - UKSK).
Nhờ đó, tên lửa Zircon mang lại khả năng tấn công phản ứng nhanh, linh hoạt và khó bị phát hiện sớm, giúp Nga tăng cường sức mạnh răn đe trên biển và ven bờ.
Trọng tâm công nghệ của tên lửa Zircon nằm ở hệ thống động cơ hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sử dụng động cơ tên lửa rắn để đẩy tên lửa lên độ cao và tốc độ cần thiết.
Sau khi tách booster, động cơ scramjet (phản lực đốt ở dòng siêu âm) sẽ hoạt động, duy trì chuyến bay siêu thanh bằng cách nén không khí siêu thanh trước khi đốt nhiên liệu.
Công nghệ này cho phép tên lửa Zircon đạt và duy trì tốc độ cực cao, khác biệt rõ rệt so với các tên lửa đạn đạo hoặc hành trình thông thường chỉ đạt tốc độ cao trong thời gian ngắn.
Theo tuyên bố của Nga, tên lửa Zircon có thể đạt Mach 8 đến Mach 9, tương đương hơn 10.000 km/h ở một số điều kiện.
Tốc độ này không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu mà còn tạo ra lớp plasma bao quanh thân tên lửa, làm giảm đáng kể khả năng bị radar phát hiện.
Theo missiledefenseadvoca cy.org, về thông số kỹ thuật, tên lửa Zircon có tầm hoạt động (tầm bắn) được ước tính từ 1.000 km đến khoảng 1.500km tùy theo quỹ đạo bay và điều kiện phóng.
Khi bay ở độ cao thấp sát mặt biển, tầm bắn giảm nhưng khả năng né radar tăng cao. Ngược lại, quỹ đạo bán đạn đạo giúp mở rộng khoảng cách.
Tên lửa Zircon có chiều dài khoảng 9 mét, được trang bị đầu đạn thông thường nặng ước tính 300-400kg, đủ sức gây thiệt hại lớn cho tàu chiến hoặc mục tiêu kiên cố trên bộ.
Hệ thống dẫn đường tích hợp nhiều lớp, bao gồm định vị quán tính INS làm nền tảng, kết hợp định vị vệ tinh và radar chủ động ở giai đoạn cuối.
Nhờ đó, tên lửa Zircon duy trì độ chính xác cao ngay cả khi hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh mẽ. Khả năng cơ động linh hoạt ở tốc độ siêu thanh là yếu tố then chốt giúp tên lửa giảm xác suất bị đánh chặn.
Theo thedefensewatch.com, Nga đã đưa tên lửa Zircon vào sử dụng hạn chế trên một số tàu mặt nước như lớp Admiral Gorshkov và đang tích hợp dần lên tàu ngầm lớp Yasen-M cũng như các nền tảng khác sau nâng cấp.
Các cuộc thử nghiệm và báo cáo sử dụng thực chiến cho thấy tên lửa Zircon đang được tinh chỉnh để thực hiện cả nhiệm vụ tấn công đất liền.
Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng. Một số nguồn phương Tây cho rằng thông số do Nga công bố có thể được tối ưu hóa và việc sản xuất hàng loạt scramjet vẫn đối mặt với thách thức kỹ thuật lẫn kinh tế.
Dù vậy, không thể phủ nhận tên lửa Zircon đại diện cho bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm của Nga.
Theo nationalinterest.org , tên lửa 3M22 Zircon kết hợp hài hòa giữa tốc độ siêu vượt âm, tầm xa linh hoạt, dẫn đường thông minh và khả năng sống sót cao trên chiến trường.
Đây không chỉ là vũ khí chống hạm mạnh mẽ mà còn là yếu tố thay đổi cục diện trong chiến lược phòng thủ ven biển và tấn công tầm xa của Nga.
Trong bối cảnh cạnh tranh vũ khí siêu vượt âm với Mỹ và Trung Quốc, tên lửa Zircon tiếp tục là chủ đề theo dõi nóng của giới quân sự quốc tế.
Khả năng phát triển thêm các biến thể và cải tiến trong tương lai sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng thực sự của loại tên lửa siêu vượt âm này.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 77 Views |
May 05, 2026 - 3:54 AM - by pizza
|
Sau 3 tháng hôn mê, cô dâu TQ bất ngờ tỉnh lại trước đám cưới 2 ngày gây ngỡ ngàng
New Tab ↗
|
Cô gái Trung Quốc tỉnh lại sau 92 ngày hôn mê vì sốc phản vệ, chỉ 2 ngày trước lễ cưới đã định.

Trương Hi Thụy túc trực bên giường bệnh khi vị hôn thê nằm viện. Ảnh: Baidu.
Vương Nhiên Nhiên (24 tuổi, sống tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và chồng sắp cưới Trương Hi Thụy đã yêu nhau suốt 6 năm. Sau khi đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái, cả hai dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 25/4, theo SCMP.
Tháng 1 năm nay, Vương bị đau họng và nghĩ chỉ là cảm lạnh thông thường. Cô cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà để thăm khám. Sau vài phút tư vấn, một nữ nhân viên kê đơn và tiêm thuốc cho cô.
Theo Trương, phòng khám không hề hỏi về tiền sử dị ứng thuốc, cũng không thực hiện thử phản ứng trước khi tiêm.
Chỉ ít phút sau, Vương xuất hiện các triệu chứng bất thường như tê lưỡi, nôn ói và khó thở. Trương nhanh chóng gọi cấp cứu. Song, nạn nhân rơi vào tình trạng sốc trước khi nhân viên y tế tới nơi.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô bị sốc phản vệ, dẫn đến nhiễm toan và suy hô hấp. Não của Vương bị thiếu oxy hơn 4 phút, gây tổn thương nghiêm trọng.

Cả hai đã chụp hình cưới trước khi cô dâu rơi vào hôn mê sâu. Ảnh: Baidu.
Thông qua quá trình điều tra sau đó, lực lượng chức năng phát hiện người trực tiếp tiêm thuốc cho Vương không có chuyên môn y tế, trong khi bác sĩ ký đơn cũng không đủ điều kiện hành nghề. Đến tháng 4, phòng khám đã đóng cửa. Một người liên quan bồi thường tạm thời 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân rồi biến mất.
Chi phí điều trị của Vương hiện đã vượt 700.000 nhân dân tệ. Gia đình và vị hôn phu phải thay nhau túc trực chăm sóc.
Sau 92 ngày hôn mê, Vương bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Ngày 23/4, cô mở mắt và mỉm cười với Trương, dù vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động.
"Đôi mắt của cô ấy cuối cùng đã có lại sức sống", Trương xúc động chia sẻ. Anh cũng hứa sẽ chờ ngày người yêu khoác lên mình váy cưới để hoàn thành lời hẹn ước.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, trong khi mức bồi thường cuối cùng và phán quyết pháp lý vẫn chưa được đưa ra. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều lời chúc phúc gửi tới cặp đôi.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 89 Views |
May 05, 2026 - 3:49 AM - by pizza
|
'CĐV nóng bỏng nhất thế giới' gây sốt trước World Cup
New Tab ↗
|
Sau 8 năm kể từ World Cup 2018, Ivana Knoll ngày càng được ý trong vai trò người mẫu kiêm DJ.

Xuất hiện tại Miami Grand Prix 2026 hôm 3/5, Ivana Knoll (33 tuổi), người đẹp nổi tiếng với biệt danh "cổ động viên nóng bỏng nhất thế giới" gây chú ý. Trên sóng trực tiếp, hình ảnh quay phim của Sky Sports F1 và một thợ máy của đội McLaren bị bắt gặp đang "mất tập trung" ngắm nhìn cô bước qua nhanh chóng viral. Nhiều dân mạng nhận ra người đẹp là Ivana Knoll - CĐV người Croatia từng gây bão tại World Cup 2018 ở Nga.

Trước đó, vào giữa tháng 3, Knoll trở thành DJ trình diễn giữa hiệp trận đối đầu giữa đội tuyển Croatia và Colombia tại SVĐ Camping World (Orlando, Florida, Mỹ). Khi mùa World Cup 2026 tới gần, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong chờ sự trở lại của CĐV nóng bỏng trên khán đài, cổ vũ cho đội bóng yêu thích.
Sau 8 năm, "sức nóng" của Knoll không giảm sút. Hiện cô có gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp sinh năm 1992 nhận nhiều lời khen nhờ vóc dáng nóng bỏng và nguồn năng lượng khi cổ vũ mỗi lần xuất hiện.
Với lợi thế ngoại hình và độ nổi tiếng trên mạng, Knoll chuyển hướng sang làm DJ, bên cạnh công việc chính trước đây là người mẫu ảnh. Cô được mời trình diễn tại nhiều sự kiện ở Mỹ, Trung Đông và châu Âu.
Knoll vẫn được biết đến nhiều nhất với hình ảnh CĐV nóng bỏng. Năm 2018, cô lần đầu tiên gây sốt khi diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo đấu của đội Croatia. Tuy nhiên, tại World Cup 2022 ở Qatar, cô bị chỉ trích khi bị cho rằng ăn diện gợi cảm quá mức. Khán giả cho rằng cô đang coi thường văn hoá và luật lệ của nước chủ nhà World Cup.
Bất chấp nhiều tranh luận, Knoll ngày càng nổi tiếng và thu hút những hợp đồng quảng cáo béo bở. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Đức trước khi chuyển về sống ở quê mẹ là Croatia vào năm 7 tuổi.
Knoll tham gia Hoa hậu Thế giới Croatia 2016 và lọt vào vòng chung kết. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe đi du lịch khắp thế giới, tiệc tùng với nhiều ngôi sao nổi tiếng.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 126 Views |
May 05, 2026 - 3:47 AM - by pizza
|
Xác cá 'khủng' nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier dạt vào bờ biển Gia Lai
New Tab ↗
|
Xác một con cá có chiều dài khoảng 4 m nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier chết cách bờ biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai) vài trăm mét được ngư dân đưa vào bờ an táng.
Cận cảnh người dân nỗ lực đưa con cá 'khủng' về biển Ngày 3/5, nhiều người dân phát hiện một con cá có chiều dài khoảng 4 m nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier chết gần bờ biển Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, Gia Lai).
Ngày 4/5, ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), cho biết người dân đang phối hợp đưa xác con cá có kích thước "khủng" vào bờ để thực hiện chôn cất theo tập quán của ngư dân vùng biển và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo ông Toàn và người dân địa phương, con cá có chiều dài khoảng 4 m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier (ngư dân Gia Lai vẫn hay gọi là cá voi mỏ dài) phát hiện cách bờ biển khoảng vài trăm mét.
"Sau khi được người dân nỗ lực cứu hộ đưa trở lại biển không thành, con cá lớn đã chết cách bờ vài trăm mét. Do kích thước lớn nên người trong thôn đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ", ông Toàn thông tin.

Con cá có kích thước khủng mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội nghi là cá voi mõm khoằm Cuvier. Ảnh: VT.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.
Sau đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.
Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi mõm khoằm Cuvier.
Cá voi mõm khoằm Cuvier được xem là loài động vật có vú lặn cừ khôi nhất trên thế giới với khả năng lặn xuống độ sâu khoảng 3.000 m và ở dưới nước suốt hai giờ mà không cần ngoi lên hít thở. Loài này là những sinh vật hiếm gặp, luôn tìm cách lảng tránh con người.
Chúng thường sống ở các vùng biển sâu, con nhỏ có màu nâu sáng, càng lớn màu da càng trở nên trắng hơn. Con trưởng thành dài khoảng 5-7 m, nặng khoảng 2,5 tấn.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 81 Views |
May 05, 2026 - 3:43 AM - by pizza
|
Jenny Huỳnh bị nói 'dựa hơi' Đại học Oxford, Stanford
New Tab ↗
|
Việc thông báo chuyển sang Đại học Oxford của Jenny Huỳnh bất ngờ nhận về một số ý kiến trái chiều, cho rằng cô “dựa hơi” các trường nổi tiếng để làm nội dung.

Jenny Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ về hành trình đến Đại học Oxford.
Trên các nền tảng mạng xã hội mới đây, Jenny Huỳnh chia sẻ về hành trình đến Đại học Oxford. Cô cho biết mình phải nộp hồ sơ tới 3 lần mới được chấp nhận tham gia chương trình trao đổi. Lần đầu vào năm nhất bị từ chối, lần thứ 2 vào danh sách chờ nhưng chủ động rút lui, đến tháng 10/2025 cô mới nhận kết quả trúng tuyển.
Trong loạt ảnh mới, nữ YouTuber khoe không gian ký túc xá, thẻ thư viện và những buổi học đầu tiên, thể hiện sự hào hứng khi trải nghiệm môi trường giáo dục tại Anh.
Trước đó, Jenny từng gây sốt khi trúng tuyển Đại học Stanford danh giá. Đầu năm 2025, cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một học kỳ. Sau khi trở lại Stanford học tiếp 2 học kỳ, Jenny thông báo chuyển sang Oxford học về kinh tế và kinh doanh.
Chia sẻ của Jenny Huỳnh nhận được sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi nữ YouTuber chăm chỉ và nỗ lực, coi cô là tấm gương phấn đấu trong học tập. Tuy nhiên, bên cạnh phản ứng tích cực, một số ý kiến trái chiều cũng nổ ra xoay quanh loạt thành tích của Jenny.

Loạt ảnh chụp tại Đại học Oxford của Jenny Huỳnh gây chú ý.
Không ít bình luận đặt nghi vấn Jenny Huỳnh có thực sự giỏi như cô chia sẻ hay chỉ là “sinh ra ở vạch đích”. Số khác cho rằng nữ YouTuber đang cố “dựa hơi” các trường nổi tiếng để làm nội dung trên mạng xã hội, gây nên “áp lực đồng trang lứa”.
Trước những phản ứng này, Jenny Huỳnh không lên tiếng phản bác. Trong khi đó, nhiều người theo dõi cô lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng việc được nhận vào các chương trình trao đổi tại Stanford, Đại học Bắc Kinh hay Oxford đều có quy trình tuyển chọn rõ ràng, không đơn thuần “có điều kiện là vào được”. Hơn nữa, trong môi trường học thuật cạnh tranh cao, điều kiện tốt không thể thay thế năng lực và sự nỗ lực cá nhân.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng nội dung của Jenny mang tính nhẹ nhàng, tích cực và mang màu sắc chia sẻ đời sống cá nhân, chứ không phải “khoe thành tích” hay cố tình tạo ra áp lực.
Jenny Huỳnh (Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là nhà sáng tạo nội dung Gen Z được nhiều bạn trẻ mến mộ. Cô hút 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube và sở hữu các kênh triệu follow ở các nền tảng khác. Nữ YouTuber được chú ý với những vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân theo phong cách gần gũi, tự nhiên.
Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Jenny ghi điểm nhờ thành tích học tập “khủng”. Cô cũng liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng như góp mặt trong danh sách “30 Under 30 Asia” năm 2025 của Forbes Asia hay được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật tại Việt Nam.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 271 Views |
May 05, 2026 - 3:40 AM - by pizza
|
Đồng hồ 'bào phô mai' gần 4.500 USD
New Tab ↗
|
Mẫu đồng hồ mới của Sartory-Billard gây chú ý khi sử dụng mặt số bằng kim loại với bề mặt đục lỗ, gợi hình ảnh dụng cụ bào phô mai, đồng thời loại bỏ hoàn toàn kim truyền thống.

Tuần qua, thị trường đồng hồ chứng kiến sự dịch chuyển sang nhóm thương hiệu độc lập và các tên tuổi mới nổi. Bên cạnh "dụng cụ" sáng tạo của Sartory-Billard, /seconde/seconde cũng hợp tác cùng thương hiệu đồng hồ cơ học Italy “chơi chữ” trên mặt số sản phẩm mới. Hay cỗ máy của thương hiệu độc lập Wren cải thiện trải nghiệm đeo của cỗ máy có sẵn bằng cách tập trung nâng cấp vật liệu lên titanium cấp 5, tinh chỉnh độ dày vỏ và xây dựng bảng màu mới. Số lượng đồng hồ ra mắt ấn tượng những ngày qua qua không nhiều, nhưng mỗi sản phẩm đều có định hướng rõ ràng. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 đồng hồ nổi bật. Ảnh minh họa: /seconde/seconde.

Mẫu SB10 “Cheese Grater” của thương hiệu đồng hồ độc lập Pháp Sartory-Billard ban đầu là ý tưởng trêu đùa trong ngày Cá tháng Tư, song được thực hiện hoá thành đồng hồ có số lượng giới hạn. Cỗ máy có mặt số lấy cảm hứng từ dụng cụ bào phô mai, không sử dụng kim truyền thống mà thay bằng hai đĩa sapphire siêu mỏng. Cửa sổ giờ nhảy đặt tại vị trí 6 giờ, với mỗi bước nhảy 30 độ sau 60 phút. Phần phút được thể hiện qua một vạch đỏ chạy trên vòng ngoài. Vòng hiển thị phút xung quanh được phủ Super-LumiNova BGW9. Ban ngày, vạch đỏ đóng vai trò chỉ báo, trong điều kiện thiếu sáng, toàn bộ vòng phát quang màu xanh ngọc. SB10 được sản xuất số lượng 12 chiếc, giá bán 4.450 USD.
Mẫu đồng hồ mới hợp tác giữa echo/neutra và /seconde/seconde sử dụng bộ vỏ Rivanera cùng mặt số được hoàn thiện theo họa tiết Clous de Paris. Bề mặt này liên tưởng đến các tấm foam tiêu âm trong phòng anechoic, không gian được thiết kế để loại bỏ hoàn toàn tiếng vang. Ý tưởng được làm rõ hơn ở phần logo tại góc 12 giờ, cụ thể từ “echo” bị gạch ngang bằng một đường màu xanh nhạt, thể hiện việc “triệt tiêu âm vang”. Thiết kế dress watch với mặt số màu xanh dương sáng được sản xuất giới hạn 50 chiếc, giá bán 1.810 USD.
Anoma chính thức ra mắt mẫu A1 được sản xuất phổ thông với hai biến thể A1 Abyss và A1 Stone. Cả hai phiên bản cùng sử dụng bộ vỏ thép không gỉ 316L kích thước 39 mm x 38 mm, với cấu trúc tam giác và không có càng nối dây (lugless). A1 Abyss sử dụng tông xanh teal với ba lớp sơn mài, kết hợp viền sunburst và trung tâm đánh bóng gương. Trong khi đó, A1 Stone tiết chế hơn với màu xám, giữ viền sunburst nhưng dùng bề mặt hạt ở trung tâm, gợi liên tưởng đá cuội. Cả hai đều dùng bố cục sector dial, biến tấu theo hình tam giác và lệch khỏi trục trung tâm. A1 Core Collection hiện có giá 2.200 GBP (khoảng 2.900 USD.
Diver One Titanium Dusk là cỗ máy mới của Wren, đồng hồ sử dụng bộ vỏ và dây bằng titanium cấp độ 5. Tông xanh được làm đậm hơn so với bản Aqua trước đó, chuyển sang sắc xanh gợi mặt biển lúc hoàng hôn, kết hợp hiệu ứng fumé và hoàn thiện chải dọc quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở các chi tiết màu cam ngà phủ trên mặt số và bezel. Màu này xuất hiện xuyên suốt ở thang phút, logo, viền cọc giờ và dòng “Swiss Made” tại vị trí 6 giờ. Phiên bản này sử dụng Super-LumiNova phát sáng xanh cho lớp dưới của mặt số sandwich, hiển thị qua các cọc giờ. Chất phát quang cũng xuất hiện trên kim và toàn bộ thang phút 60 trên vòng bezel gốm đen. Cỗ máy sử dụng bộ máy ETA 2824 được sản xuất đợt đầu giới hạn 50 chiếc, giá bán 1.395 USD.
Farer làm mới dòng Pilot với Series II, tiếp nối thế hệ đầu ra mắt năm 2020. Bộ sưu tập gồm 4 phiên bản: Curtis, Curtis Eastern Arabic (giới hạn 100 chiếc), Barnwell và Hewlett. Tất cả sử dụng vỏ titanium cấp 2 kích thước 40 mm, lug-to-lug 43 mm và dày 10,9 mm. Thiết kế dành cho các phi công, với núm vặn dạng hình nón kích thước lớn giúp thao tác dễ dàng, kể cả khi đeo găng. Kính sapphire dạng vòm phủ nhiều lớp chống phản xạ nhằm cải thiện khả năng quan sát. Bên trong vỏ là lồng Faraday bằng sắt mềm, bảo vệ bộ máy trước từ trường lên đến 500 Gauss. Tất cả phiên bản đều sử dụng máy Sellita SW300-1, đi kèm dây da với màu sắc thay đổi theo từng cấu hình mặt số. Series II có giá 1.350 GBP (khoảng 1.800 USD).
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 71 Views |
May 05, 2026 - 3:34 AM - by pizza
|
Lo ngại thảm họa từ Dự án Tự do của Tổng thống Trump
New Tab ↗
|
Giới vận tải biển và các chuyên gia lo ngại rủi ro leo thang trong bối cảnh Iran đưa ra cảnh báo sau khi ông Trump công bố Dự án Tự do ở eo biển Hormuz
Mỹ đã triển khai một chiến dịch nhằm “dẫn đường” cho các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh Tehran khẳng định mọi hoạt động di chuyển phải được phối hợp với lực lượng vũ trang của họ.
Kế hoạch mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tối 3/5 trên mạng xã hội với tên gọi “Dự án Tự do”.
Ông mô tả đây là cử chỉ nhân đạo nhằm hỗ trợ thủy thủ đoàn trên hàng trăm tàu thuyền bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh kể từ khi chiến sự nổ ra.
Các lãnh đạo ngành vận tải biển phản ứng thận trọng trước động thái này, trong bối cảnh còn nhiều nghi ngại về cách thức triển khai cũng như tính khả thi, theo Guardian.
Giằng co
Theo các quan chức Mỹ được báo chí dẫn lời, chiến dịch sẽ không bao gồm việc hộ tống bằng hải quân.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ hỗ trợ kế hoạch bằng nguồn lực quân sự đáng kể trong khu vực, bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, thiết bị bay không người lái cùng 15.000 binh sĩ.
Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh trọng tâm của nhiệm vụ là “kết hợp hành động ngoại giao với phối hợp quân sự”.
Sáng 4/5, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu cho biết Washington đã thiết lập “khu vực an ninh tăng cường”.
Theo JMIC, tuyến đường này sẽ đưa tàu đi qua vùng lãnh hải của Oman, và do lưu lượng dự kiến cao, các nhà vận hành tàu được yêu cầu liên lạc với giới chức Oman qua radio.
Các tàu cũng được khuyến cáo tránh đi vào hoặc gần tuyến hàng hải vốn “được coi là rất nguy hiểm do sự hiện diện của những bãi mìn chưa được khảo sát và xử lý đầy đủ”.
Trong khi đó, phía quân đội Iran nhấn mạnh các tàu đi qua phải phối hợp với họ.
“Chúng tôi sẽ quản lý an ninh eo biển Hormuz bằng toàn bộ năng lực. Chúng tôi yêu cầu mọi tàu thương mại và tàu chở dầu không nên cố gắng đi qua nếu không phối hợp với lực lượng vũ trang Iran đóng tại eo biển, nhằm tránh gây nguy hiểm cho chính họ”, hãng tin Mehr dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi.
Trước đó, ông Abdollahi từng cảnh báo Iran sẽ tấn công “bất cứ lực lượng vũ trang nước ngoài nào” cố tiếp cận hoặc tiến vào eo biển, “đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng”.
Một nguồn tin thân cận với Tasnim ngày 4/5 cũng cho biết Iran đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó mọi kịch bản ở eo biển Hormuz
“Lực lượng vũ trang Iran, như trong cuộc chiến 40 ngày, sẽ không cho phép lực lượng chiến đấu của Mỹ đi qua, và bất kỳ sự di chuyển nào qua eo biển Hormuz đều sẽ không diễn ra nếu không có sự cho phép của lực lượng", theo nguồn tin.
Nguồn tin cũng lưu ý các tàu nên rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 40 ngày.
“Ngoài việc bắn vào các tàu chiến của Mỹ, chính quyền Tehran cũng đã chuẩn bị những kịch bản khác mà họ sẽ thực hiện nếu cần thiết”, người này nói thêm.
Trong bối cảnh đó, Harlan Ullman, chuyên gia tại tổ chức Killowen Group và là cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, cảnh báo nếu kế hoạch của Tổng thống Trump tại eo biển Hormuz “chỉ được lên một cách sơ sài”, nó có thể dẫn đến “thảm họa”.
Ông cho biết rủi ro của chiến dịch là rất lớn và có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm nếu Iran chọn cách phản kháng và đáp trả.
“Iran có số lượng lớn thiết bị bay không người lái và tàu nhỏ có thể khiến việc này trở nên rất khó khăn”, ông cảnh báo.
Đến sáng 4/5, vẫn chưa rõ có bao nhiêu tàu đã lựa chọn tuyến đường do Mỹ khuyến nghị.
Richard Hext, chủ tịch Vanmar Shipping, lưu ý rằng Iran trước đó đã tuyên bố mọi hoạt động qua eo biển không được phê duyệt sẽ bị coi là “vi phạm lệnh ngừng bắn” đạt được hồi tháng trước.
“Trong hoàn cảnh này, chúng ta cần thận trọng”, Hext nói với CNN.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/5 cho rằng cách duy nhất để mở lại eo biển là “tái mở cửa có phối hợp giữa Mỹ và Iran”.
Phát biểu tại cuộc họp các lãnh đạo châu Âu ở Armenia, ông Macron nói thêm: “Chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ chiến dịch quân sự nào trong một khuôn khổ mà theo tôi là còn chưa rõ ràng”.
Đổi giọng
Ước tính hơn 850 tàu đã bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2.
Ngay sau đó, Iran áp đặt phong tỏa đối với tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz, còn ông Trump ban hành lệnh phong tỏa đáp trả đối với các tàu sử dụng cảng Iran vào ngày 13/4.
Một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, được ông Trump công bố đầu tháng 4, tạm thời chấm dứt giao tranh nhưng không giúp mở lại eo biển.
Khoảng 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, tàu container và nhiều loại tàu khác, làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về điều kiện sinh hoạt và an toàn của họ.
Ông Trump cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhiều quốc gia. Khi công bố kế hoạch trên nền tảng Truth Social, ông nói Mỹ sẽ “nỗ lực tối đa để đưa các con tàu và thủy thủ đoàn rời khỏi eo biển một cách an toàn”.
Không nêu chi tiết cụ thể, ông mô tả đây là hành động nhân đạo “thay mặt cho Mỹ, các quốc gia Trung Đông và đặc biệt là cả Iran”.
“Tôi đã yêu cầu đại diện của mình thông báo rằng chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa tàu và thủy thủ rời eo biển an toàn. Trong mọi trường hợp, họ nói rằng sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực đó an toàn cho hàng hải và mọi hoạt động khác”, ông Trump nói.
Ông cũng cảnh báo: “Nếu tiến trình nhân đạo này bị can thiệp theo bất cứ cách thức nào, thì đáng tiếc, sự can thiệp đó sẽ phải bị xử lý bằng vũ lực”.
Bài đăng của ông cũng đáng chú ý khi đề cập đến “những cuộc thảo luận rất tích cực giữa đại diện Mỹ và Iran… có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả”. Động thái này cho thấy sự thay đổi giọng điệu đầy bất ngờ, theo Guardian.
Ông Trump có tiền lệ đưa ra những thông điệp lạc quan đến bất ngờ trước giờ mở cửa thị trường toàn cầu.
Trước đó vào cuối tuần, ông phản ứng tiêu cực với đề xuất hòa bình 14 điểm mới nhất của Iran, cho rằng Tehran vẫn chưa “trả giá đủ lớn” cho sai lầm trong quá khứ.
Đài truyền hình nhà nước Israel Kan News tối 3/5 cho biết họ đã phỏng vấn Tổng thống Trump. Ông nói đã “nghiên cứu đề xuất mới của Iran và thấy không thể chấp nhận”.
Những phát biểu của ông Trump vào cuối tuần, trước khi công bố “Dự án Tự do”, mang giọng điệu đặc biệt cứng rắn.
Sau khi gửi thư chính thức tới Quốc hội khẳng định Mỹ không trong tình trạng chiến tranh, ông lại nói với người ủng hộ tại một khu dưỡng lão ở Florida rằng: “Các bạn biết đấy, chúng ta đang trong chiến tranh, vì tôi nghĩ các bạn cũng sẽ đồng ý chúng ta không thể để những kẻ điên rồ sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Phát ngôn này làm gia tăng suy đoán về khả năng Mỹ tiến hành thêm vòng tấn công khác nhằm buộc Iran nhượng bộ.
Báo chí Israel dẫn lời quan chức quân sự cấp cao cho biết họ đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công Iran, cũng như kịch bản Tehran đáp trả Israel.
Một sĩ quan cấp cao Israel trong buổi họp báo hôm 1/5 cho biết bất cứ thỏa thuận hòa bình nào không bao gồm việc Iran chấm dứt làm giàu uranium và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao đều bị coi là thất bại.
Hãng tin Fars của Iran dẫn lời một quan chức cấp cao cho rằng khả năng quay trở lại xung đột toàn diện là “có thể xảy ra”, chỉ vài tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Những nỗ lực của Pakistan nhằm nối lại đàm phán hòa bình tại Islamabad, sau khi vòng đầu tiên kết thúc không đạt thỏa thuận, đến nay vẫn thất bại do mỗi bên đều đưa ra điều kiện tiên quyết mà bên kia không chấp nhận.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 96 Views |
May 05, 2026 - 3:31 AM - by pizza
|
Mỹ - Iran leo thang tấn công tại eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội đã bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran, trong khi giới chức Iran công bố bản đồ khu vực biển mở rộng mà họ tuyên bố đang nằm dưới sự kiểm soát của mình.
Cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone Ngày 4/5, cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trên eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển khỏi khu vực, Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tiêu diệt 7 tàu cỡ nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào các tàu bè di chuyển qua eo biển Hormuz.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định các vụ tấn công từ phía Tehran không gây thiệt hại nghiêm trọng, ngoại trừ sự cố xảy ra với một tàu chở hàng của Hàn Quốc. "Iran đã nổ súng vào cả những quốc gia không liên quan đến 'Dự án Tự do'. Chúng tôi đã bắn hạ 7 tàu nhỏ, hay còn gọi là tàu cao tốc của họ", ông nhấn mạnh.

Lực lượng Mỹ tuần tra trên Biển Ả Rập gần tàu M/V Touska vào ngày 20/4, sau khi nổ súng vào con tàu treo cờ Iran khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Trước đó, Đô đốc Bradley Cooper từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran tại khu vực này.
Dù ông Trump nhiều lần khẳng định hải quân Iran đã suy yếu đáng kể, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine vẫn thừa nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì đội tàu nhỏ đủ khả năng hoạt động tại eo biển.
Theo giới chức Mỹ, hiện chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào đối với các tàu khác lưu thông qua Hormuz ngoại trừ trường hợp của tàu Hàn Quốc.
Giá dầu tăng lên 115 USD/thùng
Trước động thái căng thẳng của hai bên, giá dầu Brent nhảy vọt lên ngưỡng 115 USD/thùng, tăng 6%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ được giao dịch quanh mức 105 USD/thùng sau khi tăng hơn 4% vào thứ Hai.
Gregory Brew, nhà phân tích địa chính trị tại Eurasia Group, nhận định: "Hệ quả đối với thị trường cho thấy chừng nào Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận, eo biển này nhiều khả năng vẫn sẽ bị đóng cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực tăng giá dầu".
Chứng khoán châu Á có xu hướng rời khỏi vùng đỉnh lịch sử sau khi Mỹ và Iran đấu hỏa lực, đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn mong manh mới thiết lập được bốn tuần. Nỗi lo ngại về một đợt leo thang căng thẳng mới tại Trung Đông đang bao trùm các sàn giao dịch.
Chỉ số S&P 500 đã quay đầu giảm từ mức kỷ lục vào phiên thứ Hai do lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ kích ngòi lạm phát toàn cầu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã vượt mốc 5% khi giới đầu tư đặt cược Fed có thể phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát do cú sốc dầu mỏ.
"Ngay cả khi xung đột trực tiếp hạ nhiệt, các hệ lụy về giá năng lượng, hoạt động công nghiệp và phần bù rủi ro địa chính trị vẫn sẽ duy trì trong thời gian dài", ông Darrell Cronk từ Viện Đầu tư Wells Fargo nhận định.
Dù tình hình chiến sự phức tạp, Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng lãi suất chỉ nên giảm khi lạm phát thực sự quay về mục tiêu 2%. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào lộ trình hiện tại của Fed và chưa thấy lý do cấp thiết để tăng lãi suất trong ngắn hạn, dù một số quan chức vẫn đang cân nhắc các kịch bản thắt chặt hơn.
Iran cảnh báo UAE: Đừng trở thành 'con rối' của Israel
Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin quân sự Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ lợi ích của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nếu quốc gia này có những bước đi "thiếu khôn ngoan".
Nguồn tin này nhấn mạnh nếu UAE chấp nhận làm "con rối" cho Israel và có hành động sai lầm, họ sẽ phải nhận một bài học đích đáng.
Iran mô tả UAE đang "ngồi trong một ngôi nhà kính rất dễ vỡ", nơi mà sự mất an ninh sẽ trở thành nguy cơ tuyệt đối đối với họ.
Iran khẳng định sẽ "từ bỏ hoàn toàn sự kiềm chế" và quyết định hành động nếu UAE lặp lại những sai lầm như trong "cuộc chiến 40 ngày" của Mỹ và Israel.
Ông Trump mập mờ về số phận lệnh ngừng bắn với Iran
Ngày 4/5, Tổng thống Donald Trump đã từ chối xác nhận liệu lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không, trong bối cảnh hai bên vừa xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz.
Trước câu hỏi về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn đã "chấm dứt" và các cuộc không kích có thể tái diễn ngay trong đêm hay không, ông Trump đáp: "Tôi không thể tiết lộ điều đó với ông".
"Nếu tôi trả lời, ông sẽ lại bảo rằng người này không đủ khôn ngoan để làm Tổng thống", ông Trump nói thêm.
Trước đó, trả lời phỏng vấn Fox News cùng ngày, ông cảnh báo sẽ "thổi bay khỏi mặt đất" các lực lượng Iran nếu họ có ý định nhắm vào tàu bè Mỹ tại khu vực eo biển hoặc Vịnh Ba Tư.
Dẫu vậy, cũng trong cuộc phỏng vấn này, về sau ông lại khẳng định rằng xét về khía cạnh quân sự, cuộc chiến với Iran "về cơ bản đã chấm dứt".
Iran cảnh báo Mỹ và UAE về 'vũng lầy' tại eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa đưa ra lời cảnh báo với Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về nguy cơ sa vào "vũng lầy" xung đột.
Ông khẳng định: "Những diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy rõ ràng rằng không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị".
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày thứ Hai, ông Araghchi cho biết tiến trình đàm phán đang có những bước tiến triển nhờ "nỗ lực trung gian thiện chí của Pakistan". Đồng thời, ông lưu ý Mỹ và UAE cần cảnh giác để không bị những kẻ có tâm địa xấu lôi kéo trở lại vòng xoáy bất ổn.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hộ tống tàu thương mại của Washington, nhấn mạnh: "Dự án Tự do thực chất là Dự án Bế tắc".
Lời cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi quân đội Mỹ và Iran xảy ra đọ súng tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về sự đổ vỡ của lệnh ngừng bắn kéo dài gần một tháng qua.
Maersk xác nhận tàu vận tải băng qua eo biển dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ
Hãng vận tải và hậu cần Maersk (Đan Mạch) ngày thứ Hai xác nhận một tàu của hãng đã vượt qua eo biển Hormuz an toàn dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều bình an và không gặp bất kỳ tổn hại nào.
Con tàu mang tên Alliance Fairfax vốn bị kẹt tại Vịnh Ba Tư từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2 và không thể rời đi. Theo thông cáo từ Maersk, quân đội Mỹ đã chủ động liên hệ và đề nghị hỗ trợ hộ tống tàu rời khỏi vùng Vịnh.
Sau quá trình phối hợp giữa ban lãnh đạo Maersk và phía quân đội, con tàu đã rời Vịnh Ba Tư vào thứ Hai với sự hộ tống của các khí tài quân sự Mỹ.
"Maersk trân trọng sự chuyên nghiệp và phối hợp hiệu quả của quân đội Mỹ trong chiến dịch này. Chúng tôi hy vọng tàu Alliance Fairfax sẽ sớm quay lại hoạt động thương mại bình thường", hãng này khẳng định.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo có hai con tàu đã đi qua eo biển vào thứ Hai. Alliance Fairfax là tàu thuộc Chương trình An ninh Hàng hải Mỹ - một cơ chế chi trả ngân sách hàng năm để duy trì các tàu thương mại đăng ký tại Mỹ nhằm sẵn sàng huy động cho mục đích quân sự khi cần thiết.
Cháy nổ tàu Hàn Quốc ở Hormuz
Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận một vụ nổ kèm hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu vận tải có liên quan đến nước này tại khu vực eo biển Hormuz.
Giới chức Hàn Quốc xác nhận một vụ cháy lớn đã bùng phát sau tiếng nổ trên tàu vận tải treo cờ Panama do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz vào thứ Hai. Nhà chức trách đang khẩn trương xác minh nghi vấn về một cuộc tấn công từ bên ngoài, theo Korea Times.
Con tàu đang neo đậu gần Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khi sự cố xảy ra. Vào thời điểm đó, trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 công dân Hàn Quốc. Hiện chưa có báo cáo về mức độ thiệt hại.
"Chính phủ sẽ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan và triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu bè cũng như thủy thủ đoàn tại eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đã chia sẻ thông tin và đề nghị cơ quan cứu hộ của 5 quốc gia láng giềng - gồm UAE, Ả Rập Xê-út, Kuwait, Qatar và Oman - phối hợp hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Phía hãng tàu HMM cho biết lửa bùng phát từ mạn trái buồng máy của tàu chở hàng rời. Do vị trí nằm sâu dưới thân tàu, công tác tiếp cận và dập lửa đang gặp rất nhiều khó khăn.
Kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát, đã có tổng cộng 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc bị mắc kẹt tại khu vực eo biển huyết mạch này.
UAE đánh chặn 19 tên lửa và drone từ phía Iran
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xác nhận đã đánh chặn 19 tên lửa và drone từ Iran trên vùng lãnh hải vào thứ Hai, trong khi quả tên lửa thứ tư rơi xuống biển.
Đây là các vụ đánh chặn đầu tiên kể từ khi UAE tuyên bố không phận an toàn vào ngày 9/4, thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bắt đầu có hiệu lực.
"Hệ thống phòng không đã phát hiện 4 tên lửa hành trình hướng về phía lãnh thổ. 3 quả bị đánh chặn thành công trên biển, quả còn lại rơi xuống nước", Bộ Quốc phòng thông báo.
Trước đó, UAE đã phát cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động tại nhiều tiểu vương quốc, bao gồm Dubai và thủ đô Abu Dhabi. Chính quyền yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn trong thời gian lực lượng phòng không phản kích các mối đe dọa.
Mỹ nói 2 tàu thương mại đã qua eo Hormuz, Tehran lập tức bác bỏ
Sáng 4/5, quân đội Mỹ thông báo hai tàu thương mại treo cờ nước này đã băng qua eo biển Hormuz an toàn.
Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định: "Các lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ khôi phục lưu thông cho hoạt động vận tải thương mại".
Sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cam kết dẫn đường cho tàu bè qua tuyến hành lang huyết mạch này - nơi Iran đang nỗ lực siết chặt kiểm soát.
CENTCOM cho biết trong chiến dịch Dự án Tự do, họ sẽ triển khai các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa lĩnh vực cùng 15.000 binh sĩ.
Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định không có bất kỳ tàu thương mại hay tàu chở dầu nào băng qua eo biển Hormuz trong những giờ qua. Theo hãng tin Tasnim, IRGC bác bỏ thông báo từ giới chức Mỹ và gọi đó là những tuyên bố "vô căn cứ", "dối trá hoàn toàn".
Phía IRGC cảnh báo mọi hoạt động hàng hải đi ngược lại quy tắc do lực lượng này đề ra đều sẽ "đối mặt với rủi ro nghiêm trọng". Đồng thời, Tehran nhấn mạnh các tàu vi phạm sẽ bị "chặn lại bằng vũ lực".
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 91 Views |
May 05, 2026 - 3:29 AM - by pizza
|
Ông Trump nhận tin buồn
New Tab ↗
|
Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu, trong khi Đảng Dân chủ hiện dẫn trước 5 điểm phần trăm trong tỷ lệ ủng hộ tại Quốc hội, tăng từ mức 2 điểm vào tháng Hai.
Sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu. Công chúng Mỹ bày tỏ sự không hài lòng rộng rãi đối với Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran và các vấn đề trọng yếu khác.
Khảo sát từ Washington Post-ABC News-Ipsos chỉ ra rằng cử tri Đảng Dân chủ hiện có động lực đi bỏ phiếu cao hơn đáng kể.
Mức độ tín nhiệm về kinh tế của Tổng thống Trump - yếu tố then chốt cho sự trở lại của ông vào năm 2024 - đã sụt giảm kể từ khi cuộc xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Trong khi sự ủng hộ từ nội bộ Đảng Cộng hòa giữ vững ở mức 85%, nhóm cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa đã giảm mức tín nhiệm xuống còn 56% - mức thấp kỷ lục.
Công chúng ngày càng hoài nghi về năng lực cá nhân và chính sách của Tổng thống,
59% cho rằng ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần. 55% đánh giá thể chất của ông không đủ để làm việc hiệu quả.
71% nhận định ông không trung thực. 67% cho rằng ông thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định…
Hầu hết thành viên chủ chốt trong chính quyền Trump đều nhận đánh giá tiêu cực (tỷ lệ không ủng hộ cao hơn ủng hộ).
Ông Trump bị chấm điểm kém nhất về giá cả đời sống và tốt nhất về chuyện biên giới.
Trước những dấu hiệu cho thấy dư luận Mỹ ngày càng phản đối cuộc chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai đã lặp lại cách giải thích quen thuộc: Các kết quả thăm dò chỉ là giả mạo.
"Họ đưa cho tôi những số liệu giả", ông Trump phàn nàn trong một sự kiện tại Nhà Trắng. "Họ thực hiện thăm dò về cuộc chiến với Iran và bảo rằng chỉ có 32% người dân ủng hộ. Chà, bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì chiến tranh, nhưng chúng ta đang được trang bị tốt nhất và sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới".
Tổng thống lập luận rằng các câu hỏi thăm dò mang tính định hướng nhằm chống lại ông. Ông cho rằng lẽ ra những người thực hiện khảo sát nên hỏi người dân có chấp nhận để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Tuy nhiên, ông trầm ngâm rằng dù có hỏi như vậy thì kết quả có lẽ cũng chẳng thay đổi: "Con số sẽ không dừng lại ở 32%. Nhưng kể cả khi bạn hỏi thế, họ vẫn sẽ đưa ra con số 32% vì các cuộc thăm dò đó là đồ giả. Ý tôi là chúng hoàn toàn giả tạo".
Đây là lần thứ hai trong vài ngày qua ông Trump công kích các khảo sát về cuộc chiến Iran, dù hiện vẫn chưa rõ ông đang đề cập chính xác đến nguồn nào.
Trước đó, một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos công bố chỉ 36% số người được hỏi tin rằng Mỹ đã hành động đúng đắn khi sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang bị đe dọa do việc đóng cửa kéo dài tại eo biển Hormuz. Vào thứ Hai, ông Trump đã hạ thấp những khó khăn trong việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, đồng thời cho rằng những người chỉ trích đang quá thiếu kiên nhẫn.
"Chúng ta mới tham chiến được bao lâu, khoảng 6 tuần chăng? Vậy mà họ đã hỏi Sao lại mất thời gian thế?", ông Trump nói. "Chúng ta từng ở Iraq hơn 10 năm. Tôi thậm chí còn chưa muốn nhắc tới Thế chiến II".
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 265 Views |
May 05, 2026 - 3:26 AM - by pizza
|
iPhone Air khiến cả đối thủ cũng ‘ngã đau’
New Tab ↗
|
iPhone Air thất bại nặng nề với doanh số èo uột dù Apple đã nhiều lần giảm giá để kích cầu, khiến giấc mơ smartphone siêu mỏng sụp đổ nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
Thị trường smartphone từng kỳ vọng vào một cuộc cách mạng thiết kế mới: kỷ nguyên của những chiếc điện thoại siêu mỏng.
Apple được cho là sẽ dẫn đầu xu hướng với iPhone Air, Samsung sẽ theo sát, còn các thương hiệu Trung Quốc sẽ cạnh tranh bằng giá rẻ. Nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược.
Thay vì trở thành “tiêu chuẩn mới”, dòng sản phẩm siêu mỏng lại nhanh chóng hụt hơi và cú trượt chân của iPhone Air dường như đã kéo theo cả ngành công nghiệp đi xuống cùng nó.
Số liệu rò rỉ: Doanh số gây thất vọng
Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, iPhone Air chỉ đạt khoảng 700.000 lượt kích hoạt, dù Apple đã nhiều lần giảm giá để kích cầu.
Trong bối cảnh doanh số iPhone toàn cầu thường đạt hàng chục triệu máy mỗi quý, con số này gần như không đáng kể.
Đáng chú ý hơn, một mẫu điện thoại siêu mỏng từ đối thủ Trung Quốc còn thất bại nặng nề hơn, với chỉ khoảng 50.000 lượt kích hoạt. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy người dùng không thực sự mặn mà với ý tưởng “mỏng hơn là tốt hơn”.
Theo nguồn tin này, nhiều nhà sản xuất đang bắt đầu rút lui khỏi cuộc đua siêu mỏng.
Một dự án kế nhiệm của một thương hiệu Trung Quốc thậm chí được mô tả là “cực kỳ bấp bênh” và có nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn.
Thực tế, Xiaomi được cho là đã dừng phát triển đối thủ trực tiếp của iPhone Air, trong khi Vivo cũng giảm tham vọng về độ mỏng trong dòng S của mình.
Không phải tất cả đều bị bất ngờ. Samsung dường như đã nhận ra tín hiệu tiêu cực từ sớm.
Mẫu Galaxy S25 Edge có doanh số kém đến mức hãng quyết định “khai tử” luôn phiên bản kế nhiệm Galaxy S26 Edge. Thay vì tiếp tục theo đuổi thiết kế siêu mỏng, Samsung chọn bỏ qua hoàn toàn hướng đi này trong thế hệ tiếp theo.
Điều trớ trêu là chính Apple, công ty từng góp phần định hình quan niệm “càng mỏng càng cao cấp”, lại là nguyên nhân khiến cả ngành phải dè chừng. Cú thất bại của iPhone Air đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: thiết kế đẹp thôi là chưa đủ.
iPhone Air 2 giải quyết được những điểm yếu cốt lõi?
Bất chấp những tín hiệu tiêu cực, Apple vẫn không có ý định dừng lại. Theo các báo cáo từ Bloomberg, Nikkei Asia và The Information, thế hệ iPhone Air 2 vẫn đang được lên kế hoạch ra mắt vào mùa xuân năm 2027.
Nhà báo công nghệ Mark Gurman cũng xác nhận điều này trong bản tin Power On. Theo đó, phiên bản mới sẽ tập trung khắc phục những điểm yếu lớn nhất của thế hệ đầu tiên.
Các cải tiến được đồn đoán bao gồm hệ thống hai camera sau, mức giá dễ tiếp cận hơn, công nghệ tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) và pin dung lượng lớn hơn.
Ngoài ra, Apple cũng được cho là đang phát triển module Face ID mỏng hơn để nhường chỗ cho camera bổ sung.
Theo một số fan, quyết định mua iPhone Air không phải vì những lý do mà Apple quảng bá.
Điểm hấp dẫn lớn nhất lại đến từ màu xanh da trời (sky blue) với hiệu ứng gần như trong suốt, mang lại cảm giác tinh tế mà không mẫu Pixel 10 Pro Fold hay Galaxy nào có thể sánh được.
Thiết bị vẫn được sử dụng song song trong hệ sinh thái cá nhân, nhưng rõ ràng không phải ai cũng bị thuyết phục.
Với mức giá 999 USD, chỉ một camera, pin ở mức trung bình và loa đơn, iPhone Air khó có thể cạnh tranh khi những lựa chọn như iPhone 17 tiêu chuẩn lại rẻ hơn và toàn diện hơn.
Thất bại của iPhone Air không phải là điều Apple cố tình tạo ra, nhưng nó đã vô tình trở thành lời cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành smartphone.
Người dùng ngày nay không còn dễ bị thuyết phục chỉ bởi thiết kế. Một thiết bị muốn thành công cần cân bằng giữa hiệu năng, pin, camera và giá trị tổng thể, chứ không thể chỉ dựa vào độ mỏng hay vẻ ngoài.
Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu iPhone Air 2 thực sự giải quyết được những điểm yếu cốt lõi, rất có thể vấn đề chưa bao giờ nằm ở ý tưởng điện thoại siêu mỏng mà chỉ là cách Apple hiện thực hóa nó chưa đủ tốt.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 165 Views |
May 05, 2026 - 3:24 AM - by pizza
|
Quang Lê chia sẻ về sự cố mất tiền trên máy bay quốc tế
New Tab ↗
|
Anh muốn gửi lời cảnh báo đến khán giả Việt Nam để tránh rơi vào tình huống tương tự.
Vừa qua, ca sĩ Quang Lê nói về việc bị mất tiền ngay trên chuyến bay quốc tế. Qua đó, anh muốn gửi lời cảnh báo đến khán giả Việt Nam để tránh rơi vào tình huống tương tự.
Quang Lê cho biết: "Qua việc tôi đi máy bay quốc tế bị mất tiền ngay trên máy bay, tôi phải cảnh báo ngay cho khán giả Việt Nam mình để không bị rơi vào trường hợp như tôi. Đó là đi máy bay hay đi bất cứ đâu mà xách theo túi hiệu là phải cẩn thận, ngó trước nhìn sau, như Thúy Nga hay đeo túi hiệu là phải cẩn thận vì đeo túi hiệu là bị kẻ gian chú ý rồi, đặc biệt trên các chuyến bay dài".

Quang Lê chia sẻ về sự cố mất tiền trên máy bay quốc tế
Nam ca sĩ cũng tiết lộ phương thức tinh vi của kẻ gian: "Chúng ghê lắm, chúng canh người ta ngủ say rồi giả bộ với lên để lấy đồ. Nếu chẳng may mình tỉnh dậy kịp và phát hiện ra thì chúng sẽ kêu là đang lấy đồ của chúng. Nếu chúng ta ngủ say quá là chúng lấy luôn. Chúng rất tinh vi, chúng rình sẵn để biết túi của chúng ta để ở vị trí nào trên cabin để đồ của máy bay rồi giả bộ đứng lên lấy đồ. Và chỉ cần chúng mò được tới túi của chúng ta thì cứ cái nào giống tiền là chúng lấy hết".
Đồng cảm với đồng nghiệp, Thúy Nga chia sẻ cô cũng từng là nạn nhân: "Câu chuyện của Quang Lê dù rất buồn nhưng là bài học đắt giá để Quang Lê sau này phải cẩn thận hơn. Bản thân tôi từng bị mất tiền ngay trên máy bay quốc tế như Quang Lê nên tôi rút kinh nghiệm".
Cũng trong buổi trò chuyện, Quang Lê đã ngỏ ý rủ Thúy Nga kết hợp mở chung một nhà hàng. Tuy nhiên, nữ danh hài từ chối thẳng thừng với lý do Quang Lê quá... ham đi và chưa đủ cẩn thận.
Thúy Nga thẳng thắn nói: "Anh Quang Lê ơi, anh bỏ ý định đó đi! Anh đi như con chim thì ai quản lý được nhà hàng đó cho anh? Cuộc đời anh, anh còn quản không xong, cầm tiền trong người còn để mất đến 16 nghìn đô thì quản lý làm sao được cả một nhà hàng?"
Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ về tình hình hiện tại của nam ca sĩ trước sự quan tâm của công chúng: "Nói chứ khán giả bên này bữa giờ hỏi thăm Quang Lê dữ lắm, cứ gặp tôi là hỏi Quang Lê dạo này sao rồi. Tôi bảo Quang Lê giờ đi theo tiếng gọi của tình yêu về Việt Nam rồi".
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 178 Views |
May 05, 2026 - 3:04 AM - by troopy
|
Xả súng trong tiệc ven hồ, nhiều người trúng đạn
New Tab ↗
|
Ẩu đả tại một bữa tiệc ven hồ trái phép ở khu cắm trại Oklahoma châm ngòi cho cuộc đấu súng, khiến 23 người bị thương, một số nguy kịch.
Vụ xả súng xảy ra lúc 21h ngày 3/5 tại một bữa tiệc không được cấp phép ở khu cắm trại Scissortail ven hồ Arcadia, thành phố Edmond, bang Oklahoma, cảnh sát Edmond thông báo.
Bữa tiệc với tên gọi "Sunday Funday" (Chủ nhật Vui vẻ) được quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều thanh thiếu niên từ các đô thị lân cận tới khu cắm trại.
Shamia McKinney, thành viên ban tổ chức bữa tiệc, cho hay sự kiện chỉ dành cho người trên 18 tuổi, nhưng nhiều trẻ vị thành niên vẫn kéo đến tham gia. Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa hai cô gái trước khi vụ nổ súng xảy ra, McKinney nói.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường xả súng ở khu cắm trại Scissortail, bang Oklahoma. Ảnh: AP
"Khi tình hình trở nên lộn xộn, những người không biết cách thoát thân an toàn hay xử lý những gì đang diễn ra. Thay vì tìm cách thoát ra ngoài, họ lại nhào lên phía trước", cô cho biết.
Một nhân chứng 18 tuổi ước tính có ít nhất 250 người tham dự bữa tiệc, cho biết mâu thuẫn bắt đầu khi một nhóm cô gái cãi nhau về bạn trai, gây hỗn loạn.
Cảnh sát tin rằng có ít nhất hai người đã nổ súng tại bữa tiệc. Ít nhất 23 người bị thương, trong đó nhiều người bị trúng đạn. 18 người phải nhập viện điều trị.
Cảnh sát đến nay chưa xác định được nghi phạm xả súng. Giới chức cũng chưa nêu nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, cho biết hiện có rất ít thông tin.
"Đây rõ ràng là tình huống rất đáng sợ. Chúng tôi hiểu nỗi lo của công chúng và những người liên quan. Chúng tôi đang đi khắp khu vực đô thị để nói chuyện với các nạn nhân và nhân chứng", Emily Ward, phát ngôn viên cảnh sát Edmond, nói.
Theo Gun Violence Archive, tổ chức thống kê về bạo lực súng đạn tại Mỹ, một vụ nổ súng được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công. Sự việc ở Edmond ngày 3/5 là vụ xả súng thứ 131 ở nước này tính từ đầu năm.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 131 Views |
May 05, 2026 - 2:55 AM - by troopy
|
Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc – gần 30 người thương vong
New Tab ↗
|
Một vụ nổ lớn xảy ra chiều 4/5/2026 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam – miền Trung Trung Quốc, đã khiến hàng chục người thương vong, gây chấn động dư luận quốc tế.
Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h43 tại Nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh, một cơ sở sản xuất và trình diễn pháo hoa ở thị trấn Quan Độ thuộc Lưu Dương.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng đang được điều trị tích cực. Công tác cứu hộ và xử lý hiện trường vẫn đang được tiếp tục dưới sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa và y tế.
Hiện trường vụ nổ rất rộng, với tiếng nổ mạnh khiến cửa sổ và cửa ra vào của các nhà dân xung quanh bị vỡ và nhiều mảnh đất đá bay vào đường phố. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người dân hoảng sợ và phải tạm rời bỏ khu vực sinh sống gần đó.
Trong khi đó, một số nguồn tin quốc tế khác đưa tin rằng trong một sự cố tương tự ở Trung Quốc cùng ngày có thể có số thương vong cao hơn, với ít nhất 21 người chết và hơn 60 người bị thương — những con số này đang được kiểm chứng và thống kê bởi giới chức Trung Quốc.
Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra bởi chính quyền địa phương, và giới chức an toàn công nghiệp đang được lệnh rà soát các quy trình sản xuất tại các cơ sở tương tự nhằm ngăn ngừa những tai nạn nghiêm trọng trong tương lai.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 84 Views |
May 05, 2026 - 2:46 AM - by troopy
|
Tên lửa, UAV Iran lần đầu tấn công UAE giữa lệnh ngừng bắn, khiến cơ sở lọc dầu bốc cháy
New Tab ↗
|
Trong khi UAV Iran gây cháy ở cơ sở năng lượng Fujairah thì hệ thống phòng không UAE đã phát hiện bốn tên lửa hành trình hướng về phía nước này.

Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), do gián đoạn hoạt động vận tải ở Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 4/5, văn phòng truyền thông của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết cùng ngày, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Khu Công nghiệp Dầu mỏ Fujairah của nước này sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran
Các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nỗ lực khống chế đám cháy, trong khi giới chức UAE hiện chưa ghi nhận thương vong.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã phát hiện bốn tên lửa hành trình hướng về phía nước này.
Hệ thống phòng không đã đánh chặn ba tên lửa trên vùng biển lãnh thổ, trong khi quả thứ tư rơi xuống biển.
Theo giới chức UAE, các âm thanh lớn được nghe thấy tại nhiều khu vực được cho là liên quan đến các vụ đánh chặn.
Trước đó, Bộ Nội vụ UAE cảnh báo rằng “các hệ thống phòng không hiện đang xử lý mối đe dọa tên lửa,” đồng thời kêu gọi người dân ở yên tại nơi an toàn.
Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại đáng kể.
Giá dầu tăng mạnh sau các thông tin này, với dầu Brent ở mức 114 USD/thùng và dầu chuẩn Mỹ WTI ở mức 105,5 USD/thùng.
Các vụ việc nêu trên là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có hiệu lực vào tháng trước, sau khi căng thẳng leo thang mạnh do các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.
Các cuộc tấn công này kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vịnh, đồng thời dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải liên quan đến Iran tại tuyến đường chiến lược này.
Một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được công bố vào ngày 8/4 thông qua trung gian Pakistan, sau đó là các cuộc đàm phán trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11 - 12/4, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn mà không đưa ra thời hạn mới, theo đề nghị từ Pakistan.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 79 Views |
May 05, 2026 - 2:44 AM - by troopy
|
Tổng thống Trump tuyên bố ‘xoá sổ’ Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran rằng nước này sẽ bị “thổi bay khỏi bề mặt Trái Đất” nếu tấn công các tàu chiến Mỹ tham gia chiến dịch Dự án Tự do nhằm hộ tống các tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 4/5, lời cảnh báo cứng rắn nêu trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 4/5 khi các lực lượng của nước này triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Tehran đã siết chặt kiểm soát điểm nghẽn chiến lược này kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.
Tổng thống Trump cho biết sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục được mở rộng.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói với Fox News rằng: “Chúng tôi có nhiều vũ khí và đạn dược hơn, ở cấp độ cao hơn nhiều so với trước đây”, đồng thời nhấn mạnh các căn cứ Mỹ trên toàn thế giới vẫn được trang bị đầy đủ và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.
Iran phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ tại Hormuz
Căng thẳng trong khu vực leo thang vào ngày 4/5 sau khi Mỹ triển khai chiến dịch Dự án Tự do, đưa tàu chiến vào Vịnh để hộ tống tàu thương mại và nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.
Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các tàu chiến Mỹ, trong khi truyền thông nước này tuyên bố rằng hai tên lửa đã bắn trúng một tàu Mỹ - thông tin sau đó bị Washington bác bỏ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz, tuy nhiên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bác bỏ điều này, gọi là “vô căn cứ”, khẳng định chưa có chuyến đi nào diễn ra và các hạn chế vẫn còn hiệu lực.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ bảy “tàu cao tốc” của Iran, đồng thời nói không có thiệt hại nào được ghi nhận tại eo biển Hormuz ngoài một sự cố liên quan đến một tàu chở hàng của Hàn Quốc.
Đề cập đến vụ tấn công nhằm vào tàu Hàn Quốc, Tổng thống Trump kêu gọi Seoul tham gia cùng Mỹ trong sứ mệnh đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực.
Iran bác bỏ thông tin tàu bị đánh chìm
Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho biết lực lượng Iran đã nổ súng vào các tàu chiến Mỹ và tàu thương mại trước đó trong ngày, buộc phía Mỹ phải đáp trả phòng vệ.
“Các tên lửa hành trình nhắm vào cả tàu Hải quân Mỹ, nhưng chủ yếu là nhằm vào tàu thương mại”, ông Cooper nói, đồng thời cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công và bảo vệ các tàu di chuyển trong hành lang.
Đô đốc Cooper cũng đề cập đến các đợt phóng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu thương mại đã bị vô hiệu hóa, trong khi các xuồng nhỏ áp sát tuyến hàng hải đã bị trực thăng Apache và máy bay Seahawk đánh chìm.
Tuy nhiên, một quan chức quân sự Iran bác bỏ mô tả của phía Mỹ, gọi các báo cáo về việc tàu bị phá hủy là “sai sự thật”.
Ông Cooper kêu gọi Tehran tránh xa các tài sản quân sự của Mỹ, cảnh báo nguy cơ leo thang thêm trong khu vực, đồng thời cho biết tính đến ngày 4/5 có 50 tàu thương mại đã được điều hướng lại dưới sự phối hợp của Mỹ để đảm bảo hành trình an toàn qua eo biển Hormuz.
Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vịnh, đồng thời dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải liên quan đến Iran tại tuyến đường chiến lược này.
Một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã được công bố vào ngày 8/4 thông qua trung gian Pakistan, sau đó là các cuộc đàm phán trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11 - 12/4, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn mà không đưa ra thời hạn mới, theo đề nghị từ Pakistan.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 224 Views |
May 05, 2026 - 2:40 AM - by goodidea
|
Ô tô lao vào đám đông ở Leipzig, Đức: 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương
New Tab ↗
|
Theo các hãng tin quốc tế, vào chiều 4/5/2026, một chiếc ô tô đã lao thẳng vào đám đông người đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng phong tỏa khu vực Grimmaische Straße, một con phố mua sắm đông đúc, để xử lý vụ việc và hỗ trợ các nạn nhân. Nghi phạm, một người đàn ông 33 tuổi mang quốc tịch Đức, đã bị bắt giữ tại chỗ và không còn là mối nguy đối với công chúng.
Thị trưởng Leipzig, Burkhard Jung, mô tả sự việc là một “thảm kịch kinh hoàng” và xác nhận rằng có nhiều người bị thương nghiêm trọng, trong đó có một số trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Các lực lượng cứu thương đã huy động hàng chục nhân viên y tế và trực thăng để hỗ trợ tại hiện trường.
Hiện động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra. Cảnh sát chưa xác định rõ đây là hành động cố ý hay một tai nạn, và thông tin chi tiết về tình hình nghi phạm cũng như nguyên nhân vẫn chưa được công bố đầy đủ.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Đức từng ghi nhận một số vụ tương tự trong những năm gần đây, khiến dư luận quan tâm đến an toàn tại các khu vực công cộng và biện pháp bảo vệ người đi bộ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 102 Views |
May 05, 2026 - 2:38 AM - by goodidea
|
Iran dọa 'khai hỏa' ở eo biển Hormuz, cảnh báo tàu sân bay Mỹ sẽ đối mặt tên lửa và UAV
New Tab ↗
|
Iran tuyên bố mọi tàu sân bay Mỹ áp sát eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).
Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami trong một tuyên bố hôm thứ Hai (4/5) cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của các tàu sân bay Mỹ nhằm tiếp cận eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự trực tiếp từ Iran.
Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Hatami cho biết Iran đã triển khai "tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu", nhấn mạnh rằng các khí tài này đã sẵn sàng tác chiến. Ông khẳng định an ninh khu vực là "ưu tiên không thể thương lượng" và tuyên bố lực lượng Iran kiểm soát chặt chẽ toàn bộ vùng Vịnh Ba Tư."Các tàu sân bay Mỹ với khả năng tàng hình, đã tưởng rằng họ có thể tiếp cận eo biển Hormuz, nhưng phản ứng của chúng tôi là bằng hỏa lực... Tên lửa hành trình và máy bay không người lái chiến đấu đã được triển khai. Lực lượng Iran duy trì giám sát và kiểm soát chặt chẽ vùng Vịnh Ba Tư", ông viết.
Trước đó, Hải quân Iran cho biết đã buộc phải phóng tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa gần các tàu chiến Mỹ sau khi những tàu này bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo không tiến vào khu vực eo biển Hormuz.Thông báo cho biết các tàu chiến đã tắt thiết bị phát tín hiệu và cố gắng tiếp cận eo biển ở chế độ "tàng hình" trước khi kích hoạt lại radar. Phía Iran cho rằng hành động này vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn được công bố đầu tháng 4, vốn nhằm tạm dừng các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.
Hải quân Iran nhấn mạnh rằng mọi hành động tiếp cận eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với Tehran đều sẽ bị coi là vi phạm, đồng thời cảnh báo trách nhiệm và hậu quả nguy hiểm sẽ thuộc về phía đối phương.
Việc các tàu chiến Mỹ cố gắng đi qua eo biển Hormuz diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ bắt đầu một chiến dịch mang tên "Dự án tự do" nhằm nhằm hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.
Thoả thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trở nên mong manh khi hai bên tiếp tục có các động thái quân sự trong vòng 24 giờ qua. Trong bối cảnh đó, phía Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu lệnh ngừng bắn kéo dài gần một tháng có còn hiệu lực hay không.
Phát biểu trước báo giới hôm thứ Hai (4/5), Đô đốc Bradley Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết: "Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về việc lệnh ngừng bắn đã kết thúc hay chưa. Chúng tôi chỉ hiện diện ở khu vực chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ, đồng thời bảo vệ các tuyến hàng hải thương mại để đảm bảo hoạt động lưu thông tại Vịnh Ba Tư không bị gián đoạn".
Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phản ứng trước bất kỳ hành động mà họ cho là gây hấn từ phía Iran.
|
|
0 Replies | 69 Views |
May 05, 2026 - 2:36 AM - by Romano
|
Tỷ lệ tín nhiệm giảm kỷ lục, ông Trump nói 'thăm dò giả mạo'
New Tab ↗
|
Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu, trong khi Đảng Dân chủ hiện dẫn trước 5 điểm phần trăm trong tỷ lệ ủng hộ tại Quốc hội, tăng từ mức 2 điểm vào tháng Hai.Sáu tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, Đảng Cộng hòa đang đối mặt với môi trường chính trị suy yếu. Công chúng Mỹ bày tỏ sự không hài lòng rộng rãi đối với Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc chiến với Iran và các vấn đề trọng yếu khác.
Khảo sát từ Washington Post-ABC News-Ipsos chỉ ra rằng cử tri Đảng Dân chủ hiện có động lực đi bỏ phiếu cao hơn đáng kể.
Mức độ tín nhiệm về kinh tế của Tổng thống Trump - yếu tố then chốt cho sự trở lại của ông vào năm 2024 - đã sụt giảm kể từ khi cuộc xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Trong khi sự ủng hộ từ nội bộ Đảng Cộng hòa giữ vững ở mức 85%, nhóm cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa đã giảm mức tín nhiệm xuống còn 56% - mức thấp kỷ lục.
Công chúng ngày càng hoài nghi về năng lực cá nhân và chính sách của Tổng thống,
59% cho rằng ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần. 55% đánh giá thể chất của ông không đủ để làm việc hiệu quả.
71% nhận định ông không trung thực. 67% cho rằng ông thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định…
Hầu hết thành viên chủ chốt trong chính quyền Trump đều nhận đánh giá tiêu cực (tỷ lệ không ủng hộ cao hơn ủng hộ).Trước những dấu hiệu cho thấy dư luận Mỹ ngày càng phản đối cuộc chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai đã lặp lại cách giải thích quen thuộc: Các kết quả thăm dò chỉ là giả mạo.
"Họ đưa cho tôi những số liệu giả", ông Trump phàn nàn trong một sự kiện tại Nhà Trắng. "Họ thực hiện thăm dò về cuộc chiến với Iran và bảo rằng chỉ có 32% người dân ủng hộ. Chà, bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì chiến tranh, nhưng chúng ta đang được trang bị tốt nhất và sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới".
Tổng thống lập luận rằng các câu hỏi thăm dò mang tính định hướng nhằm chống lại ông. Ông cho rằng lẽ ra những người thực hiện khảo sát nên hỏi người dân có chấp nhận để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Tuy nhiên, ông trầm ngâm rằng dù có hỏi như vậy thì kết quả có lẽ cũng chẳng thay đổi: "Con số sẽ không dừng lại ở 32%. Nhưng kể cả khi bạn hỏi thế, họ vẫn sẽ đưa ra con số 32% vì các cuộc thăm dò đó là đồ giả. Ý tôi là chúng hoàn toàn giả tạo".
Đây là lần thứ hai trong vài ngày qua ông Trump công kích các khảo sát về cuộc chiến Iran, dù hiện vẫn chưa rõ ông đang đề cập chính xác đến nguồn nào.
Trước đó, một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos công bố chỉ 36% số người được hỏi tin rằng Mỹ đã hành động đúng đắn khi sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang bị đe dọa do việc đóng cửa kéo dài tại eo biển Hormuz. Vào thứ Hai, ông Trump đã hạ thấp những khó khăn trong việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, đồng thời cho rằng những người chỉ trích đang quá thiếu kiên nhẫn.
"Chúng ta mới tham chiến được bao lâu, khoảng 6 tuần chăng? Vậy mà họ đã hỏi Sao lại mất thời gian thế?", ông Trump nói. "Chúng ta từng ở Iraq hơn 10 năm. Tôi thậm chí còn chưa muốn nhắc tới Thế chiến II".
|
|
0 Replies | 69 Views |
May 05, 2026 - 2:36 AM - by Romano
|
Đặc vụ Mỹ đấu súng với kẻ lạ mặt gần Nhà Trắng
New Tab ↗
|
Mật vụ Mỹ cho biết đã bắn một người đàn ông gần Nhà Trắng, người bị cáo buộc nổ súng về phía các sĩ quan.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết vào 4/5 rằng các đặc vụ bắn một người đàn ông gần Nhà Trắng sau khi người này bị cáo buộc nổ súng khi bị đối đầu lực lượng chức năng.
Phó giám đốc Mật vụ, ông Matthew Quinn, nói với các phóng viên rằng nghi phạm được mô tả là “một cá nhân đáng ngờ có vẻ mang theo súng” - bị các sĩ quan mặc thường phục phát hiện vào khoảng 3h30 chiều (giờ miền Đông Mỹ). Sau đó họ báo cho lực lượng mặc đồng phục để bắt giữ người này.Nghi phạm được cho là đã bỏ chạy và nổ súng về phía các đặc vụ mật vụ, buộc họ phải bắn trả. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện, nhưng tình trạng hiện chưa rõ.
Ông Quinn cho biết thêm một người đi đường bị thương nhẹ do trúng đạn của nghi phạm. Vụ nổ súng xảy ra tại giao lộ giữa phố 15 và đại lộ Independence, theo thông báo của mật vụ trên mạng xã hội X.
Trong lúc vụ việc xảy ra, ông Trump đang tổ chức hội nghị doanh nghiệp tại Phòng Phía Đông của Nhà Trắng. Sự kiện này không bị gián đoạn.
Đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đi ngang khu vực gần hiện trường ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng, theo ông Quinn. Ông cho biết nghi phạm không tấn công đoàn xe và không có dấu hiệu cho thấy đó là mục tiêu của hắn.
Phóng viên NBC News ghi nhận một đoàn xe rời Nhà Trắng vào khoảng 3h37 chiều. Ngay sau đó, lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát chạy về phía nam, hướng về phía đoàn xe sau khi nghe thấy 3–4 tiếng nổ giống tiếng súng.
Nhân chứng cho biết họ thấy một người đàn ông chạy về phía đoàn xe trước khi tiếng súng vang lên.
Hiện chưa rõ liệu vụ việc có liên quan đến Tổng thống Donald Trump hay Nhà Trắng nói chung hay không. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi Cole Allen, một giáo viên kiêm kỹ sư 31 tuổi đến từ California, bị buộc tội cố gắng ám sát tổng thống trong vụ việc gây rúng động quốc tế vào ngày 25/4.
|
|
0 Replies | 87 Views |
May 05, 2026 - 2:35 AM - by Romano
|
|