HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Barcelona thất trận vì non nớt New Tab ↗
 
Hai năm liên tiếp phải dừng chân từ giai đoạn knock-out, Barcelona rõ ràng còn thiếu nhiều tố chất để có thể gặt hái thành công ở đấu trường châu Âu.
Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần năng lượng và kỹ thuật. Khi bước vào những trận cầu mang tính sống còn, yếu tố kinh nghiệm trở nên vô cùng quan trọng. Đó là điều Barcelona còn thiếu và họ phải trả giá cho sự non nớt của chính mình.

Chiến thắng cao nhất tại Champions League vẫn chưa đến với đoàn quân trẻ trung, tài năng và đầy tham vọng Barcelona. Sau khi bị Inter Milan đánh bại ở bán kết Champions League mùa 2025, đội bóng xứ Catalunya năm nay thậm chí còn dừng bước sớm hơn, chỉ ngay sau giai đoạn tứ kết, khép lại hành trình chinh phục với nhiều điều tiếc nuối.

Hai năm, hai "kịch bản" khác nhau nhưng cùng chung một đoạn kết không như mong đợi đã phản ánh rõ thực trạng của Barcelona, một tập thể giàu tiềm năng, tràn ngập những tên tuổi hứa hẹn trong tương lai và vì thế, còn rất non kinh nghiệm, vô cùng thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Không thể phủ nhận Barcelona đang đi đúng hướng trong công cuộc tái thiết ở thời kỳ "hậu Messi". Những gương mặt trẻ như Lamine Yamal, Pedri hay Gavi mang đến sức sống mới, sự nhiệt huyết và tính đột biến trong lối chơi. Họ giúp đội bóng duy trì phong cách kiểm soát bóng đặc trưng, thậm chí còn tạo ra nhiều khoảnh khắc bùng nổ khiến đối thủ gặp khó khăn.Ở hai phen chạm trán Inter Milan mùa trước, Barcelona "lép vế" trước sự già dặn, tổ chức chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội của đại diện Serie A. Một năm sau, khi đối đầu đồng hương Atletico Madrid, kịch bản tương tự lặp lại. Đội bóng của Diego Simeone không cần chơi quá hoa mỹ, nhưng luôn biết cách khiến đối thủ mắc sai lầm rồi trừng phạt bằng sự lạnh lùng đặc trưng.Barcelona không hẳn chơi tệ ở những thất bại đó, thậm chí còn giành chiến thắng khi tái đấu với Atletico Madrid. Họ kiểm soát thế trận, tạo ra vô vàn cơ hội và thể hiện được bản sắc, song ở những khoảnh khắc then chốt, sự non nớt đã bộc lộ. Một đường chuyền thiếu chính xác, một tình huống phòng ngự mất tập trung hay một pha dứt điểm vội vàng - tất cả đều có thể định đoạt số phận trận đấu, đặc biệt khi đối thủ là những đội bóng dày dạn kinh nghiệm.

Barcelona đang ở giai đoạn chuyển giao. Những thất bại trước Inter Milan và Atletico Madrid có thể khiến hành trình hiện tại trở nên dang dở, nhưng đồng thời cũng là chất liệu để xây dựng một tương lai vững chắc hơn, miễn là Barcelona không được đi chệch hướng.
0 Replies | 127 Views | Apr 16, 2026 - 1:23 AM - by Romano
Mbappe lập kỷ lục chưa từng có ở Champions League New Tab ↗
 
Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn ở Champions League, dù Real Madrid phải dừng bước trước Bayern Munich ở tứ kết lượt về rạng sáng 16/4.Dù thất bại 3-4 và bị loại với tổng tỷ số 5-6 trên sân Allianz Arena, Mbappe vẫn là tâm điểm chú ý. Anh ghi bàn thắng thứ 15 tại Champions League mùa này, qua đó san bằng kỷ lục của Karim Benzema về số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Pháp trong một mùa giải ở cúp châu Âu.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo người Pháp còn phá kỷ lục từng thuộc về Lionel Messi. Mbappe trở thành cầu thủ đạt mốc 70 bàn thắng tại Champions League ở độ tuổi 27 tuổi và 116 ngày, sớm hơn gần 3 tuần so với Messi. Kỷ lục cũ do Leo thiết lập ở tuổi 27 và 134 ngày.

Ngoài ra, Mbappe cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi 10 bàn trên sân khách trong một mùa giải. Điều này phản ánh phong độ ổn định và khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Thực tế, cựu sao PSG chạm mốc 40 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Tuy nhiên, màn trình diễn rực sáng của anh không thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại. Sau khi thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục gục ngã tại Đức và phải rời cuộc chơi ngay từ vòng tứ kết.

Trong bối cảnh Real Madrid bị loại khỏi Champions League, Copa del Rey và đang kém Barcelona 9 điểm tại La Liga, mùa giải xuất sắc của Mbappe có nguy cơ kết thúc mà không có danh hiệu tập thể nào.
0 Replies | 118 Views | Apr 16, 2026 - 1:22 AM - by Romano
Bỏ tiền triệu mỗi tháng thuê người lạ tới tận nhà nấu ăn New Tab ↗
 
Bận rộn khiến nhiều người trẻ, gia đình tìm thuê người nấu ăn tại nhà. Với nhiều mức giá, dịch vụ này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo bữa cơm chất lượng.18h, chồng chị Nhất Phạm (26 tuổi, sống tại Hà Nội) về đến nhà. Chỉ 10 phút sau, người nấu ăn thuê có mặt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đó, anh tranh thủ vệ sinh cá nhân và xử lý nốt công việc còn dang dở. Đến khoảng 19h30, khi chị Nhất tan làm, hai vợ chồng đã có sẵn bữa cơm nóng hổi.

Là nhân viên ngân hàng, chị Nhất thường xuyên đi sớm về muộn. Thời gian mới cưới, cả hai nấu nướng, dọn dẹp, vệ sinh cá nhân xong xuôi là vào 22h, ai nấy mệt rã rời.

Sau khi được hàng xóm giới thiệu, vợ chồng chị quyết định thuê người nấu ăn qua chỗ quen biết. Chi phí thuê khoảng 80.000 đồng cho 1,5 tiếng nấu 4 món. Chị Nhất chủ động chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ cuối tuần, chia hộp và dán nhãn theo ngày để người nấu tiện sử dụng.

"Nếu muốn họ đi chợ thì sẽ tốn thêm khoảng 50.000-60.000 đồng mỗi lần, nhưng tôi thích tự đi siêu thị để chọn đúng thực phẩm mình muốn. Đi làm về đã rất mệt nên chỉ cần có người nấu sẵn. Hơn nữa, vì là người lạ nên tôi cũng không muốn họ vào nhà sớm, đợi chồng về sẽ yên tâm hơn", chị Nhất chia sẻ.

Không chỉ chị Nhất, nhiều cặp vợ chồng trẻ hoặc người trẻ độc thân cũng ưa chuộng dịch vụ thuê người nấu ăn tại nhà. Mô hình này giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo bữa cơm ngon miệng.

Tiết kiệm chi phí, món ăn đa dạng
Nguyễn Hùng (35 tuổi, Hà Nội), nhân viên sáng tạo nội dung, cho biết anh và đồng nghiệp thường đặt dịch vụ thuê người đến nấu ăn ngay tại bếp công ty. Theo anh, ưu điểm lớn nhất là có thể chủ động yêu cầu món ăn.

"Tôi và đồng nghiệp thích ăn mặn hay nhạt đều có thể nói trước với người nấu, lại có thực đơn thay đổi mỗi ngày nên khá đa dạng và đảm bảo dinh dưỡng, ngon như cơm nhà", anh Hùng chia sẻ.

Tiền công nấu khoảng 120.000 đồng cho 1,5 tiếng, cộng thêm khoảng 150.000 đồng cho việc đi chợ và mua thực phẩm.

Tính trung bình, một bữa trưa cho nhóm 3 người mất khoảng 270.000 đồng, tương đương 90.000 đồng/người/bữa, tức khoảng 1,9 triệu đồng/tháng.

Theo anh Hùng, so sánh với việc ăn ngoài, thuê người nấu ăn tại công ty không tốn kém hơn là bao. Chưa kể, đi ăn trưa ngoài trời mất thời gian, thời tiết nắng nóng, hôm ngon hôm không, hoặc thỉnh thoảng phát sinh các bữa ăn như buffet với chi phí 300.000-400.000 đồng/người rất tốn kém.

Lịch trình dày đặc từ 7h đến 21h mỗi ngày khiến Diễm (30 tuổi, TP.HCM) không còn thời gian cho việc nấu nướng. Cô quyết định thuê dịch vụ nấu ăn để tối ưu quỹ thời gian và duy trì cường độ làm việc.

"Tôi bắt đầu sử dụng dịch vụ vì lịch làm việc kín, không thể tự nấu ăn", Diễm chia sẻ.

Khác với đặt đồ ăn sẵn, cô yêu cầu người nấu theo thực đơn và khẩu phần riêng để kiểm soát dinh dưỡng và hợp khẩu vị cá nhân. Mỗi tháng, Diễm chi khoảng 4 triệu đồng cho dịch vụ này. Đổi lại, cô tiết kiệm thời gian đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp, đồng thời hạn chế việc ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.

"Thu nhập của tôi đủ để chi trả, và chi phí này ổn định hơn so với đặt đồ ăn bên ngoài", cô cho biết.

Thị trường nấu ăn thuê sôi động
Tại Việt Nam, dịch vụ nấu ăn tại nhà không mới, nhưng từ cuối năm 2025, tỷ trọng khách hàng đã chuyển dịch rõ rệt sang nhóm người độc thân và gia đình trẻ.

Bà Phương Thanh, đại diện ứng dụng giúp việc tại nhà bTaskee, cho biết tính từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, dịch vụ đi chợ và nấu ăn tại nhà tăng gần 30%.

"Trong đó, nhóm người trẻ dưới 35 tuổi, độc thân hoặc các cặp đôi, sống trong chung cư ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng chiếm phần lớn trong cơ cấu khách hàng sử dụng", bà Thanh thông tin.

Về chi phí, với dịch vụ đi chợ hộ, mức phí khoảng 95.000 đồng vào ngày thường và 115.000 đồng vào cuối tuần, chưa bao gồm tiền thực phẩm. Trong khi đó, dịch vụ nấu ăn tại nhà có giá khoảng 150.000 đồng cho một bữa 3 món dành cho 3 người vào ngày thường, và tăng lên khoảng 180.000 đồng vào cuối tuần.

Nhiều khách hàng lựa chọn kết hợp dọn dẹp và nấu ăn trong cùng một lần đặt dịch vụ để tối ưu thời gian và chi phí. Cụ thể, gói dọn dẹp hai tiếng có giá khoảng 216.000 đồng trong tuần và 252.000 đồng vào cuối tuần. Nếu bổ sung thêm một giờ nấu ăn, chi phí tăng thêm khoảng 54.000 đồng trong tuần hoặc 72.000 đồng vào cuối tuần.

Ông Nguyễn Quốc Tài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Tâm (Thành Tâm Care), cho biết hiện tại nhóm nấu ăn và đi chợ riêng lẻ chiếm khoảng 10%. Phần lớn khách hàng không sử dụng tách biệt mà thường kết hợp cùng các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm sóc cá nhân để tối ưu hóa thời gian và chi phí của người dùng.

"Từ sau Tết 2026 đến nay, nhu cầu đối với nhóm dịch vụ này có xu hướng gia tăng khoảng 15%. Sự tăng trưởng thể hiện rõ ở nhiều hình thức linh hoạt, bao gồm làm theo giờ, part-time (sáng đi chiều về) và ở lại 24/24", ông Tài thông tin.

Về mức phí, hình thức nấu ăn theo giờ có giá từ 60.000 đồng/giờ, với thời gian tối thiểu 3 giờ. Với gói part-time từ thứ 2 đến thứ 7, chi phí dao động 8-10 triệu đồng/tháng. Nếu sử dụng theo ngày, mức giá khoảng 400.000-500.000 đồng/ngày.

Đối với dịch vụ full-time ở lại 24/24, mức phí từ 9 đến 12 triệu đồng/tháng, hoặc từ 600.000 đồng/ngày nếu đặt theo ngày. Thời gian phục vụ được điều chỉnh linh hoạt, từ vài giờ đến dài hạn, tùy theo nhu cầu của từng khách hàng.

Xu hướng này cũng mở ra cơ hội việc làm cho lao động tự do có khả năng nấu nướng. Chị Nguyễn Hà (45 tuổi, Hà Nội) cho biết ban đầu chỉ nấu ăn, dọn dẹp cho vài gia đình gần nhà. Sau này, khách thấy hợp khẩu vị nên được giới thiệu thêm mối, đồng thời chị cũng chủ động tìm việc qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Theo chị Hà, so với dịch vụ từ công ty, lao động tự do có mức giá thấp hơn nhưng yếu tố uy tín khiến nhiều khách hàng có thể cân nhắc. Phần lớn gia đình vẫn cần người quen giới thiệu hoặc tìm hiểu kỹ trước khi đồng ý do lo ngại rủi ro.

Về chi phí, chị nhận đi chợ hộ khoảng 50.000 đồng/lần, nấu cơm tại nhà 100.000 đồng cho 1,5 tiếng với thực đơn 4 món. "Có nhà thích ăn đậm đà, có nhà lại ăn nhạt nên quan trọng là mình phải biết thay đổi cho phù hợp", chị chia sẻ.
0 Replies | 293 Views | Apr 16, 2026 - 1:21 AM - by Romano
Hạ viện Mỹ tiếp nhận kiến nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth New Tab ↗
 
Hôm 15.4, Hạ viện Mỹ đã tiếp nhận kiến nghị luận tội nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, bao gồm các cáo buộc nghiêm trọng về cách ông xử lý cuộc xung đột Iran cũng như năng lực lãnh đạo nói chung.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc trong tháng 4 năm 2026

ảnh: reuters

Nghị quyết luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth do Hạ nghị sĩ Yassamin Ansari của đảng Dân chủ đại diện bang Arizona dẫn đầu, gồm tổng cộng 6 điều khoản. Thứ nhất là phát động cuộc xung đột Iran và gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ. Thứ hai: vi phạm luật xung đột vũ trang và tấn công dân thường. Thứ ba: tắc trách, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý thông tin quân sự nhạy cảm. Thứ tư: cản trở hoạt động giám sát của Quốc hội. Thứ năm: lạm dụng quyền lực và chính trị hóa lực lượng vũ trang. Và cuối cùng, thứ sáu là có hành vi làm tổn hại uy tín của nước Mỹ và quân đội.

Bản nghị quyết dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth phạm "tội nghiêm trọng và có hành vi sai trái", vốn là cơ sở hiến định cho việc luận tội. Văn bản cho rằng ông đã "cố ý phớt lờ Hiến pháp, lạm dụng quyền lực và hành xử hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc pháp quyền".

Nỗ lực luận tội này gần như chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tại Hạ viện trong năm nay, vì đảng Cộng hòa vẫn còn nắm thế đa số, dù hẹp. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ bảo trợ nghị quyết có thể quay lại nỗ lực này nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho rằng nỗ lực luận tội trên chỉ là một động thái khác của phe Dân chủ nhằm gây chú ý, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đã đạt được các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump tại Iran một cách dứt khoát và áp đảo.

Luận tội là bước đầu tiên trong quy trình bãi nhiệm các quan chức thuộc nhánh hành pháp và tư pháp tại Mỹ. Hạ viện chịu trách nhiệm thông qua các điều khoản luận tội, tương tự như cáo trạng truy tố. Sau đó, Thượng viện sẽ tiến hành xét xử để quyết định bị cáo có tội và sẽ bị cách chức hay không.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 311 Views | Apr 16, 2026 - 1:19 AM - by goodidea
Hai vụ xả súng trường học liên tiếp xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ New Tab ↗
 
Hai vụ xả súng trường học xảy ra trong hai ngày liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 9 người chết, 29 người bị thương.

Mukerrem Unluer, lãnh đạo tỉnh Kahramanmaras, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4 cho biết một học sinh lớp 8 đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn trong balo đến trường học tại quận Onikisubat. Nam sinh này sau đó tiến vào hai lớp của học sinh lớp 5 rồi xả đạn bừa bãi gây thương vong.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ xả súng khiến ít nhất 9 người, gồm học sinh và giáo viên, thiệt mạng, ít nhất 13 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Nghi phạm cũng đã chết trong lúc hỗn loạn.

Số súng mà nam sinh này mang đến trường để gây án được cho là của bố, một cựu sĩ quan cảnh sát. Động cơ vụ xả súng chưa được làm rõ.


Một người bị thương trong vụ xả súng ở tỉnh Kahramanmaras, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, được đưa ra xe cứu thương. Ảnh: Reuters

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, học sinh lớp 8 thường 13-14 tuổi, còn học sinh lớp 5 khoảng 10-11 tuổi.

Các nhân chứng mô tả họ nghe thấy tiếng súng dồn dập vang lên trong trường. Video trên mạng xã hội cho thấy một số học sinh đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đất.

Đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra trong hai ngày liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một cựu học sinh hôm 14/4 đã xả súng tại trường trung học tại quận Siverek, tỉnh Sanliurfa, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người bị thương, trước khi tự bắn mình.

Các vụ xả súng trường học hiếm khi xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có chính sách kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt. Bất kỳ hành vi tàng trữ, mang vác hoặc nhập khẩu súng trái phép nào ở Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể dẫn đến án tù thay vì chỉ bị phạt hành chính.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 79 Views | Apr 16, 2026 - 1:17 AM - by goodidea
Gia đình bé trai người Nhật bị đuối nước tại Phan Thiết đề nghị phục hồi điều tra và khởi tố bị can New Tab ↗
 
Chị Huỳnh Thị Anh Thư (quốc tịch Việt Nam) và anh Hanawa Yoshikazu (quốc tịch Nhật Bản) là cha mẹ ruột của cháu Hanawa Yukiji vừa gửi Đơn kiến nghị tới nhiều cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét, chỉ đạo và ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án và khởi tố bị can trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né.

Theo chị Huỳnh Thị Anh Thư, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM cũng đã có Thư thông báo cho chồng chị là anh Hanawa Yoshikazu qua email. Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã ban hành công hàm ngoại giao vào ngày 10/4/2026 và đang chờ phản hồi. Vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra sự việc.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác bơi tại hồ bơi Sông Lười nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.Khoảng 10h35 cùng ngày, có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được, phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022. Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.Công an tỉnh Bình Thuận đã rút hồ sơ lên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Sau đó, cơ quan này đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa có kết quả trưng cầu giám định và chưa có kết quả tương trợ tư pháp theo yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng hết thời hạn điều tra.

Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm.

Từ Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra thông báo số 78/TB - VPCQCSĐT về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" vào ngày 15/1/2025.Vào tháng 3/2025, cơ quan này đã thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết. Theo đó, tội danh ban đầu là "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" theo Điều 129 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nay được thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong văn bản đề ngày 23/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ án trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 6501A/QĐ-VPCQCSĐT.Lý do là Cơ quan CSĐT đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Vào thời điểm đó, văn bản cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ án này tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất.
1 Reply | 270 Views | Apr 16, 2026 - 1:17 AM - by Romano
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải ba bên New Tab ↗
 
Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, làm dấy lên suy đoán về khả năng các bên đề cập đến việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.Ngày 15/4, Hải quân Hàn Quốc cho biết các chỉ huy hải quân cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Seoul và tiến hành một loạt cuộc trao đổi nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải ba bên.

Tham dự cuộc gặp có Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Kim Kyung Ryul; Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Stephen Koehler; và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Đô đốc Akira Saito.

Các bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương, đồng thời dự kiến tổ chức một cuộc gặp ba bên.Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, làm dấy lên suy đoán về khả năng các bên đề cập đến việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác cử tàu chiến tới eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an ninh tại các tuyến hàng hải trọng yếu.

Trong khuôn khổ tiếp xúc song phương, Đô đốc Kim Kyung Ryul và Đô đốc Stephen Koehler đã trao đổi về việc duy trì thế trận phòng thủ kết hợp Hàn Quốc-Mỹ vững chắc, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành hải quân.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa Đô đốc Kim Kyung Ryul và Đô đốc Akira Saito tập trung vào việc mở rộng trao đổi nhân sự và nối lại các cuộc diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm. Nội dung này đã được hai bên thống nhất tại cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng hồi đầu năm nay.

Dự kiến, tại cuộc gặp ba bên tối cùng ngày, các chỉ huy hải quân sẽ thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm ứng phó và răn đe trước những mối đe dọa trong khu vực./.
0 Replies | 86 Views | Apr 16, 2026 - 1:16 AM - by Romano
Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ trên eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo nước này sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này.

"Ông Trump muốn trở thành 'cảnh sát' eo biển Hormuz. Đây có thực sự là công việc của các ông không? Đây có phải là công việc của một đội quân hùng mạnh như Mỹ không?", Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, phát biểu trên truyền hình Iran ngày 15/4.

"Sự hiện diện của những tàu này đang tạo ra rủi ro lớn cho quân đội Mỹ. Chúng sẽ bị đánh chìm ngay từ loạt tên lửa đầu tiên từ Iran. Tất cả đều nằm trong tầm bắn và có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào", ông Rezaei tiếp tục.

Quan chức Iran còn mô tả kịch bản Mỹ điều quân đổ bộ nước này là "điều tuyệt vời", bởi Tehran "sẽ bắt được hàng nghìn con tin, sau đó có thể đòi tiền chuộc 1 tỷ USD mỗi người".

"Lúc này, tôi không ủng hộ gia hạn lệnh ngừng bắn và đây là quan điểm cá nhân", ông Rezaei cho biết thêm. Rezaei là tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giai đoạn 1981-1997. Ông mang quan điểm cứng rắn và là quan chức có tiếng nói trên chính trường Iran.


Ông Mohsen Rezaei phát biểu trên truyền hình hồi tháng 7/2025. Ảnh: Aawsat

Mỹ và Iran ngày 7/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần để nối lại nỗ lực ngoại giao. Hai nước ngày 11/4 đã đàm phán khoảng 21 giờ tại Islamabad, Pakistan nhưng cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, như quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Trump sau đó ra lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực với Iran. Quân đội Mỹ ngày 15/4 cho biết họ đã buộc 10 tàu khởi hành từ Iran phải quay đầu trong 48 giờ phong tỏa đầu tiên.

Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố Mỹ đang "gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran", được coi là "vi phạm lệnh ngừng bắn". Iran cảnh báo nếu tình trạng này còn tiếp diễn, họ sẽ chặn hoạt động thương mại qua vịnh Ba Tư, biển Đỏ và vịnh Oman để đáp trả.

Các bên trung gian đang thúc đẩy để Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nhằm tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, nhưng quá trình này tiến triển còn chậm chạp, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết. Hai bên đã nhất trí về nguyên tắc rằng họ sẽ gặp lại, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Mỹ đang thảo luận về việc tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Iran tại Pakistan và bày tỏ lạc quan về khả năng đạt một thỏa thuận.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 108 Views | Apr 16, 2026 - 1:14 AM - by goodidea
Mỹ áp thêm trừng phạt với dầu Iran New Tab ↗
 
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền được cho là liên quan đến xuất khẩu dầu khí của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 cho hay tất cả các thực thể này đều nằm trong mạng lưới do Mohammed Hossein Shamkhani điều hành. Người này là con của Ali Shamkhani, cố vấn chính trị cấp cao của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel.

Danh sách trừng phạt còn bao gồm 9 con tàu, trong đó có tàu chở dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cùng một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Nhà Trắng ngày 15/4. Ảnh: AP

Ngày 14/4, Bộ Tài chính tuyên bố sẽ tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. Trước đó, Washington đã cấp giấy phép một tháng, có hiệu lực đến hết ngày 19/4, để Tehran bán lượng dầu đang tồn đọng trên các tàu chở dầu ngoài khơi.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đưa ra tín hiệu cứng rắn về việc Mỹ sẵn sàng gia tăng áp lực. Ông khẳng định Washington sẵn sàng áp "trừng phạt thứ cấp" đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục mua dầu từ Iran.

"Chúng tôi muốn nói với các nước rằng nếu các vị đang mua dầu của Iran hoặc tiền của Iran đang nằm trong ngân hàng của các vị, chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp", ông tuyên bố.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt bất cứ tàu nào đến hoặc đi từ các cảng của Iran trên khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động phong tỏa, ngày 15/4 cho hay họ đã ngăn 10 tàu cố gắng rời các cảng của Iran trong 48 giờ đầu tiên.

Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, cùng ngày cảnh báo Iran sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 78 Views | Apr 16, 2026 - 1:13 AM - by goodidea
Ukraine nói lần đầu dùng “robot sát thủ” chiếm trận địa Nga, không cần tới bộ binh New Tab ↗
 
Ukraine tuyên bố lần đầu dùng robot vũ trang đánh chiếm rồi kiểm soát hoàn toàn một công sự của Nga mà không cần bộ binh trực tiếp xung phong.
"Ukraine vừa thực hiện một chiến dịch đặc biệt khiến vị trí phòng thủ của Nga bị đánh chiếm hoàn toàn bởi các nền tảng không người lái (drone)" – trang News.com dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14-4.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Chiến dịch không có bộ binh và chúng tôi cũng không gặp bất cứ tổn thất nào nhưng đối phương vẫn phải đầu hàng".

Nếu chính xác, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý của chiến tranh hiện đại. Trong nhiều thế kỷ qua, con người vẫn phải trực tiếp xông lên để đánh chiếm các mục tiêu và giữ đất.

Theo cách mà Ukraine mô tả, con người hiện có thể lùi về các hầm trú ẩn phía sau nhiều km để điều khiển drone, robot mặt đất và các hệ thống bán tự động.

Drone trên không làm nhiệm vụ phát hiện, quấy rối và phá hủy mục tiêu trước rồi sau đó robot mặt đất tiến lên hoàn tất đòn đánh và giữ vị trí đối phương.

Điểm mới nằm ở chỗ Ukraine nói robot đã làm trọn cả 2 việc vừa đánh chiếm và kiểm soát trận địa, trong khi bộ binh chỉ vào sau khi rủi ro lớn đã được loại bỏ.Robot chiến đấu thực tế đã xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường Ukraine. Kiev từng nói một xe chiến đấu mặt đất không người lái gắn súng máy đã giữ vững vị trí trước các đợt tấn công của Nga suốt hơn 6 tuần.

Các robot mang lựu đạn chống tăng cũng đã được dùng để quét chiến hào, công sự và hầm trú ẩn. Điều này phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh của Ukraine trong việc thay con người ở những khu vực nguy hiểm nhất.

"Con người giờ là nguồn lực đắt đỏ nhất, dễ tổn thương nhất và khó thay thế nhất trên chiến trường" - nghị sĩ Oleg Dunda cho biết.

Nhà lập pháp Ukraine cho rằng chiến sự hiện nay đã tạo ra "vùng chết" sâu tới 40 km, trải dài dọc mặt trận. Trong vùng này, drone có thể phát hiện và đánh trúng gần như mọi binh sĩ hoặc khí tài lộ diện.Chính thực tế đó khiến chiến tuyến Nga - Ukraine rơi vào thế giằng co kéo dài. Nhưng khi robot ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, thế cân bằng ấy cũng có thể thay đổi.
Chuyên gia phân tích chiến tranh David Kirichenko của Viện Lowy (Úc) nhận định tại nhiều mặt trận, hiểm họa lớn nhất không nằm ở giao tranh trực diện mà ở việc đưa người vào rồi rút người ra khỏi tuyến đầu. Vì thế, robot còn được dùng để chở đạn, lương thực, sơ tán thương binh, đặt mìn, rà mìn và mở đường qua hàng rào thép gai.Tuy nhiên, "robot sát thủ" vẫn chưa phải giải pháp hoàn hảo. Theo lời một sĩ quan Ukraine, trong một số điều kiện tác chiến, 4 trong 5 robot có thể không tới được mục tiêu do địa hình phức tạp và nguy cơ bị drone Nga tập kích.

Ngoài ra, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh và vô tuyến đang buộc cả 2 bên phải dựa nhiều hơn vào trí tuệ nhân tạo.

Xu hướng này cho thấy chiến trường tương lai có thể ngày càng trở thành cuộc đối đầu giữa các hệ thống robot của 2 phía.
0 Replies | 106 Views | Apr 16, 2026 - 1:13 AM - by Romano
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:42.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.33354 seconds with 14 queries