HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Hình bóng Trump 'cản trở' nỗ lực thống nhất của châu Âu New Tab ↗
Theo như Thủ tướng Anh Keir Starmer mới đây lại thừa nhận rằng các liên minh của châu Âu "không ở mức mà chúng tôi mong muốn" – những lời bình luận dường như nhắm đến Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC)rằng sự thờ ơ ngày càng tăng của Mỹ đối với an ninh châu Âu chính là vấn đề ai cũng biết nhưng ngại nhắc đến cái tên Donald Trump một lần nữa trở thành hình bóng phủ lên những nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu nhằm thể hiện sự đoàn kết.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu hôm 4/5

Cái tên Donald Trump một lần nữa trở thành hình bóng phủ lên những nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu nhằm thể hiện sự đoàn kết, mặc dù các nhà lãnh đạo không trực tiếp nhắc đến tên vị tổng thống Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) hôm 4/5 rằng sự thờ ơ ngày càng tăng của Mỹ đối với an ninh châu Âu chính là vấn đề ai cũng biết nhưng ngại nhắc đến.

Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng châu Âu đang "quá phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ" trong cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu tại Armenia.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận rằng các liên minh của châu Âu "không ở mức mà chúng tôi mong muốn" – những lời bình luận dường như nhắm đến Mỹ.

Ông tiếp tục kêu gọi khối này phải nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ.

Các cuộc họp của EPC được cho là ít trang trọng hơn so với các cuộc họp đa phương cứng nhắc.

Mục đích của cuộc họp mới nhất này, tại một khu phức hợp thể thao ở thủ đô Yerevan của Armenia, là để thảo luận về an ninh năng lượng, bảo vệ nền dân chủ và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Đây cũng là sự thừa nhận tham vọng chính trị hướng về phương Tây của nước chủ nhà, khi nước này lần đầu tiên tổ chức cuộc họp trực tiếp với EU vào ngày 5/5.

Nước Nga lân cận đã bày tỏ sự không hài lòng từ phía mình.

Sự khó chịu của chính ông Trump đối với mức chi tiêu quốc phòng của châu Âu không phải là điều gì mới mẻ.

Nhưng điều làm dấy lên cảm giác cấp bách tại sự kiện này là tuyên bố của tổng thống Mỹ về việc rút 5.000 binh sĩ và tên lửa tầm xa khỏi các căn cứ ở Đức.

Những tên lửa này được người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, đặt ở đó để răn đe nỗ lực xâm lược của Nga trong tương lai.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz không có mặt ở Yerevan nhưng gửi thông điệp rằng cuộc chiến thiếu chiến lược của ông Trump nhắm vào Iran đang khiến những thách thức chính trị vốn đã gay gắt của châu Âu với Nhà Trắng càng trở nên trầm trọng hơn.

Berlin đã cố gắng xoa dịu cuộc tranh cãi với tổng thống Mỹ, người sau đó đã nói rằng ông Merz "đang làm một việc tồi tệ".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte - người không xa lạ gì với những nỗ lực lấy lòng nhà lãnh đạo Mỹ - cho biết họ "đã nghe được" những bức xúc của ông.

Nhưng những trở ngại đối với EPC không chỉ dừng lại ở ông Trump. Họ cũng đang phải đối phó với những hệ lụy kinh tế không ngừng từ cuộc chiến của Mỹ-Israel nhắm vào Iran và việc phong tỏa Eo biển Hormuz sau đó.

Ngoài ra còn có vấn đề Nga vẫn tiếp tục xâm lược Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Kyiv tiếp tục gây áp lực lên Điện Kremlin.

Ông lập luận: "Mùa hè này sẽ là thời điểm Vladimir Putin quyết định bước đi tiếp theo. Chúng ta phải giục ông ta hướng tới ngoại giao. Họ không đủ khả năng mua sắm trang thiết bị quân sự, điều đó cho thấy họ hiện không mạnh."

Anh đang đàm phán tham gia một chương trình cho vay do EU dẫn đầu dành cho Ukraine

Điều đáng chú ý nữa là việc Thủ tướng Starmer ngày càng ít che giấu mong muốn tăng cường hợp tác, thậm chí là gắn kết hơn với Liên minh châu Âu.

Hiện tại, Vương quốc Anh đang đàm phán để tham gia một chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro do EU dẫn đầu nhằm hỗ trợ Ukraine.

Anh từ lâu đã là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược, nhưng giờ đây, sự ủng hộ đó ngày càng được tăng cường thông qua khuôn khổ châu Âu.

"Điều này mang lại lợi ích lớn cho Ukraine, nhưng cũng tạo ra việc làm ở Vương quốc Anh," vị thủ tướng khẳng định, đồng thời từ chối bình luận về thông tin EU yêu cầu Anh phải trả khoảng 1,3 tỷ USD mỗi năm để đổi lấy việc thiết lập lại quan hệ.

Như một số chuyên gia nhận xét, "muốn chơi thì phải trả tiền" để được tiếp cận thị trường chung, đại để.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này sẽ mất thời gian.

"Tự chủ chiến lược" mà châu Âu mong muốn – tức là độc lập khỏi sức mạnh quân sự của Mỹ và tránh bị ép buộc – sẽ phải mất hàng thập kỷ mới đạt được.

Hy vọng của khối này có lẽ là châu lục sẽ phát triển năng lực quân sự đủ để làm hài lòng tổng thống Mỹ.

Hoặc ít nhất là giữ ông ở mức độ ủng hộ vừa đủ để cùng đối phó với những thách thức ngày càng lớn.
0 Replies | 85 Views | May 05, 2026 - 2:51 PM - by vuitoichat
'Dự án Tự do' của ông Trump tại Eo biển Hormuz có gì đáng chú ý? New Tab ↗
Theo như tại Eo biển Hormuz gần như đã bị chặn lại kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, khiến gần đây đã được Tổng thống Donald Trump đã thông báo Mỹ sẽ giúp "dẫn đường" cho những tàu đang bị mắc kẹt do Iran phong tỏa Eo biển này. Nhưng thông báo này của ông Donald Trump có vẻ nhẹ giọng hơn so với các phát biểu trước đây nhằm vào Iran. Thậm chí, cách diễn đạt còn khiến người ta có cảm giác Iran là một bên tham gia – khi tổng thống còn nói rằng Dự án Tự do được thực hiện thay cho Iran.

Eo biển này gần như đã bị chặn lại kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran. Tehran đáp trả bằng cách phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Một ngày sau thông báo, tình hình giao tranh hạn chế dường lại xuất hiện: Mỹ tấn công một số tàu nhỏ của Iran, còn Iran được cho là tiến hành loạt đòn đáp trả.

"Dự án Tự do" (Project Freedom) của ông Trump bao gồm những gì và liệu nó có thể dẫn đến leo thang xung đột hay không?

Ông Trump nói gì?

Tổng thống cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị từ các quốc gia "khắp thế giới" nhằm giúp giải phóng các tàu "bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz" – những tàu "hoàn toàn trung lập và vô tội".

Đáp lại, Mỹ sẽ "dẫn dắt các con tàu đi ra khỏi vùng nước bị hạn chế một cách an toàn".

"Việc di chuyển tàu chỉ nhằm mục đích giải cứu người dân, doanh nghiệp và các quốc gia không làm gì sai – họ là nạn nhân của hoàn cảnh," ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Ông nói thêm đây là "một cử chỉ nhân đạo thay mặt cho Mỹ, các nước Trung Đông, nhưng đặc biệt là cả Iran", vì nhiều tàu đang "cạn dần lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết để thủy thủ đoàn duy trì điều kiện sinh hoạt an toàn, vệ sinh".

Iran đã phản ứng thế nào?

Thông báo của ông Donald Trump có vẻ nhẹ giọng hơn so với các phát biểu trước đây nhằm vào Iran.

Thậm chí, cách diễn đạt còn khiến người ta có cảm giác Iran là một bên tham gia – khi tổng thống còn nói rằng Dự án Tự do được thực hiện thay cho Iran.

Tuy nhiên, Iran không nhìn nhận chiến dịch theo cách đó.

Một tuyên bố từ người đứng đầu bộ chỉ huy trung ương của Iran cho biết nước này sẽ tấn công "bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào" tìm cách tiếp cận hoặc đi vào Eo biển Hormuz, "đặc biệt là quân đội Mỹ mang tính gây hấn".

Thiếu tướng Ali Abdollahi nói rằng việc đi qua eo biển này phải được phối hợp với Iran "trong mọi hoàn cảnh".
Quân đội Mỹ sẽ thực thi kế hoạch này ra sao?

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) – cơ quan của Liên Hợp Quốc điều tiết hoạt động hàng hải – ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ và 2.000 con tàu đã bị mắc kẹt tại Vịnh kể từ khi chiến sự với Iran bắt đầu.

Vấn đề nguồn cung cạn kiệt và những tác động tới sức khỏe thể chất và tinh thần của các thủy thủ ngày càng đáng lo ngại.

"Trong khi Iran lựa chọn tấn công các tàu thương mại vô tội, thì Mỹ đang thay mặt cộng đồng quốc tế chấp nhận rủi ro để bảo vệ thương mại toàn cầu và dẫn dắt những tàu bị mắc kẹt đi qua eo biển một cách an toàn," người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói.

"Mỹ tiếp tục hành động mạnh mẽ vì lợi ích của toàn thế giới theo cách mà không quốc gia nào khác có thể."

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ các con tàu sẽ rời đi bằng cách nào – ông chỉ đe dọa sẽ sử dụng vũ lực "nếu tiến trình nhân đạo này bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào".

Vài giờ sau, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom) thông báo rằng "các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, thiết bị không người lái đa miền tác chiến, cùng 15.000 binh sĩ" sẽ được huy động để hỗ trợ chiến dịch.

Trong một cuộc họp báo, tư lệnh Centcom – Đô đốc Brad Cooper – cho biết một số trực thăng tấn công có trách nhiệm hỗ trợ nhiệm vụ đã đánh chìm sáu tàu nhỏ của Iran đang nhắm vào tàu dân sự.

Đô đốc Cooper cũng nói thêm rằng "chúng tôi sẽ nổ súng" vào bất kỳ tàu Iran nào bị coi là cản trở nỗ lực chung nhằm giúp các tàu đi qua khu vực.

Hiện vẫn có khá ít chi tiết được công bố về tổng thể chiến dịch, dù ông Cooper giải thích rằng cuối cùng nó sẽ thiết lập một tuyến lưu thông hai chiều ở eo biển.

Nếu việc "dẫn đường" của Mỹ chỉ nhằm cung cấp thông tin và khuyến nghị cho tàu và thủy thủ đoàn, thì điều đó có thể không mang lại nhiều tác dụng trước những đe dọa đáng ngại từ Iran.

Ngược lại, nếu Mỹ tìm cách hộ tống các tàu bằng lực lượng quân sự, điều đó có thể kéo họ trở lại đối đầu trực tiếp với Iran.

Ông Cooper cho biết nỗ lực này bao gồm một "gói phòng thủ rộng hơn nhiều" so với mức cần thiết chỉ để hộ tống tàu.

Mick Mulroy – cựu trợ lý thứ trưởng quốc phòng phụ trách Trung Đông và là cựu binh Thủy quân Lục chiến cũng như lực lượng bán quân sự của CIA – nói với BBC rằng ông tin Dự án Tự do sẽ tập trung vào việc cung cấp yểm trợ trên không và phòng thủ trước tên lửa và máy bay không người lái, thay vì hộ tống trực tiếp các tàu qua eo biển.

Tuy nhiên, ông Mulroy cho rằng không có gì đảm bảo chiến dịch sẽ thành công trong việc khôi phục tự do lưu thông và thương mại tại eo biển.

"Câu hỏi là liệu các con tàu có tin rằng họ có thể đi qua mà không bị tấn công hay không – và quan trọng hơn là các công ty bảo hiểm có tin như vậy không," ông nói.

"Nếu không, nỗ lực này sẽ không đạt được tác động như kỳ vọng."

Các tàu có đang đi qua Eo biển Hormuz không?

Quân đội Mỹ cho biết họ đang triển khai kế hoạch của ông Trump.

Chiều thứ Hai 4/5, Centcom cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Vịnh "sau khi đi qua Eo biển Hormuz để hỗ trợ Dự án Tự do".

Cơ quan này cho biết thêm lực lượng Mỹ đang "tích cực hỗ trợ các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải thương mại", nhưng không cung cấp chi tiết.

"Bước đầu tiên, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz thành công và đang tiếp tục hành trình một cách an toàn," Centcom cho biết. Một lần nữa, không có thông tin về danh tính các tàu này.

BBC không thể ngay lập tức xác định những tàu khớp với mô tả của Mỹ trên trang theo dõi MarineTraffic. Ngoài ra, các tàu cũng có thể tắt tín hiệu định vị hoặc làm giả dữ liệu.

Lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận việc có bất kỳ tàu nào đi qua eo biển.

Họ gọi tuyên bố của Mỹ là "vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật", đồng thời cảnh báo mọi hoạt động đi ngược chỉ thị của hải quân IRGC sẽ "đối mặt với rủi ro nghiêm trọng".

Ông Grant Rumley – chuyên gia Trung Đông từng làm cố vấn cho cả chính quyền Biden và Trump – cho rằng việc đảm bảo an toàn cho tất cả các tàu trong Vịnh sẽ "rất, rất khó".

Điều đó có thể đòi hỏi một phương thức quân sự mạnh hơn, "mang tính động năng" – một khả năng ông cho rằng là cao.

"Tôi nghĩ sự đồng thuận chung là xung đột sẽ tái bùng phát, chỉ là vấn đề thời gian thôi," ông nói. "Không phải là có hay không."

Iran có đang bắn vào tàu chiến Mỹ và các tàu khác không?

Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch của Mỹ được cho là bắt đầu, quân đội Iran tuyên bố: "Với cảnh báo cứng rắn và nhanh chóng từ Hải quân Cộng hòa Hồi giáo, việc các tàu khu trục của kẻ thù Mỹ và Zionist tiến vào Eo biển Hormuz đã bị ngăn chặn."

Sau đó, truyền thông nhà nước Iran đưa thêm thông tin chi tiết, cho biết hải quân Iran đã "phát cảnh báo và bắn chỉ thiên dọc theo tuyến đường của các tàu khu trục thù địch", nhưng phía Mỹ "phớt lờ".

Centcom nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng một tàu chiến Mỹ đã bị trúng hai tên lửa.

Theo Centcom, Iran thực sự đã phóng tên lửa hành trình vào cả tàu chiến Mỹ và tàu thương mại treo cờ Mỹ, đồng thời sử dụng thiết bị không người lái và tàu nhỏ để tấn công tàu dân sự.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc Iran đã "nổ súng" vào các quốc gia không liên quan, dẫn tới việc Mỹ tấn công các tàu nhỏ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – một đồng minh vùng Vịnh của Mỹ – cho biết một tàu chở dầu liên kết với công ty dầu khí quốc doanh Adnoc đã bị hai thiết bị không người lái tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz.

Không có ai bị thương, theo tuyên bố của bộ ngoại giao nước này. Ít nhất ba vụ đánh chặn tên lửa cũng đã được ghi nhận.

Ông Trump cũng nói một tàu hàng Hàn Quốc neo đậu tại eo biển, trong vùng biển gần UAE, đã bị nghi trúng đòn tấn công.
0 Replies | 71 Views | May 05, 2026 - 2:45 PM - by vuitoichat
Iran ra tay bất ngờ, Tổng thống Mỹ Trump phân vân nên đánh tiếp hay dừng New Tab ↗
Mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt cuộc chiến với Iran bị thử thách nghiêm trọng, sau khi Tehran nổ súng vào các tàu chiến Mỹ và gây trở ngại lớn cho nỗ lực của Washington nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.


Một tàu tuần tra đi qua vùng biển nơi các tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, ngày 2/5. (Ảnh: AP)

Các quan chức Mỹ cho biết trong nhiều ngày qua, ông Trump dao động giữa 2 lựa chọn: Trừng phạt mạnh tay để ép Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân, hoặc tránh leo thang đáng kể để không lún sâu hơn vào xung đột Trung Đông.

Theo các quan chức, ông Trump không muốn thực hiện chiến dịch ném bom mới, thay vào đó ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm chặn các bước tiến hạt nhân của Tehran cũng như chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Giờ đây, Tổng thống Mỹ Trump gần như buộc phải lựa chọn giữa việc ra lệnh triển khai đợt không kích mới vào Iran, hoặc bỏ qua những hành động khiêu khích của Tehran để tiếp tục theo đuổi ngoại giao.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/5, ông Trump cho thấy trước mắt sẽ giữ nguyên hiện trạng.

“Tôi gọi đó là một cuộc chiến nhỏ”, ông nói với các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến này là “một sự chệch hướng nhỏ, và mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bị thử thách từ ngày 4/5, khi quân đội Mỹ đáp trả các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz. Sau khi Iran phóng tên lửa hành trình và các loại đạn khác vào tàu chiến Mỹ và tàu thương mại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã sử dụng trực thăng Apache để đánh chìm các xuồng cao tốc Iran quấy rối hoạt động giao thông ở eo biển.

Nhận định bất ngờ về chương trình hạt nhân của Iran sau đòn tấn công của Mỹ, Israel
Nhận định bất ngờ về chương trình hạt nhân của Iran sau đòn tấn công của Mỹ, Israel
Sau những diễn biến hỗn loạn đó, ông Trump chưa tuyên bố Tehran vi phạm lệnh ngừng bắn, cho thấy ông có thể sẵn sàng bỏ qua hành động vừa qua của Iran. Thay vào đó, ông kêu gọi Hàn Quốc tham gia xử lý tình hình tại eo biển Hormuz sau khi 1 tàu của nước này trúng hỏa lực.

Ông Trump cũng thông báo sẽ có cuộc họp báo của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc trong ngày 5/5, giao cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phụ trách, để nêu các bước đi tiếp theo của chính quyền.

Cùng ngày, ông Trump cho rằng Mỹ đang ở vị thế mạnh, dù lựa chọn nối lại chiến sự hay tiếp tục đàm phán với Tehran.

“Dù theo cách nào, chúng ta cũng thắng. Hoặc đạt được một thỏa thuận đúng đắn, hoặc chúng ta sẽ thắng rất dễ dàng về mặt quân sự”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu nhiều áp lực từ các đồng minh chính trị, những người muốn Mỹ tiến hành đòn tấn công trả đũa nhanh chóng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng Iran “chắc chắn” đã vi phạm lệnh ngừng bắn và Tổng thống nên đáp trả bằng một cuộc tấn công “lớn, mạnh, gây đau đớn và ngắn gọn”.

“Những hành động hôm nay không phù hợp với một chế độ muốn tìm giải pháp ngoại giao”, ông Graham tuyên bố.

Theo các quan chức, Tổng thống Trump không muốn quay lại kịch bản tấn công Iran, dù ngày càng thất vọng với việc Tehran không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Trong các cuộc trao đổi gần đây với trợ lý, ông Trump bày tỏ không hài lòng khi việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn không buộc Tehran đáp ứng các yêu cầu về hạt nhân. Ông đã cân nhắc nhiều phương án quân sự, từ tấn công các mục tiêu còn lại trong danh sách của Lầu Năm Góc đến triển khai tàu hộ tống bảo vệ tàu chở dầu qua tuyến đường huyết mạch này.

Thay vào đó, ông đã phê duyệt kế hoạch cung cấp thông tin chi tiết cho tàu thương mại để giúp họ đi qua eo biển Hormuz an toàn. Quyết định này được xem là phương án trung dung giữa chiến tranh toàn diện và phong tỏa.

Chiến dịch mang tên “Dự án tự do” bắt đầu từ ngày 4/5 mà không có cam kết hỗ trợ từ đồng minh.

Chỉ sau vài giờ, Iran đã phóng tên lửa hành trình vào 2 tàu Hải quân Mỹ, đồng thời tấn công UAE. Trước đó, ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ hành động cản trở nào đối với chiến dịch của Mỹ “sẽ phải bị đáp trả bằng vũ lực”.

Phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc

Một số quan chức Mỹ và quốc tế nhận định ông Trump nhiều khả năng sẽ cho phép đáp trả quân sự trong vài ngày tới, dù nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ vẫn dè dặt với việc triển khai chiến dịch không kích mới.

“Lời khuyên ban đầu rằng ném bom Iran sẽ mang lại chiến thắng nhanh chóng đã bị chứng minh là sai lầm. Tôi cho rằng giờ đây ông ấy hoài nghi về việc tiếp tục không kích”, ông Vali Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, ông Trump vẫn để ngỏ mọi lựa chọn trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp với Iran. “Tổng thống đang nắm mọi lợi thế khi các nhà đàm phán làm việc để đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà nói.

Việc Tổng thống Trump liên tục dao động giữa chiến tranh và thỏa thuận không ngăn chính quyền Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép từng bước với Iran.

Theo giới quan sát, ông Trump và một số trợ lý lo ngại căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz có thể phủ bóng cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép ngoại giao để buộc Tehran nới lỏng kiểm soát tuyến đường chiến lược này.

Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ đạo 5 nhà máy lọc dầu không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Iran, cho thấy Bắc Kinh khó có khả năng làm theo yêu cầu của Washington.

Thượng nghị sĩ Graham cũng kêu gọi ông Trump nêu vấn đề khủng hoảng tại eo biển trước khi tới Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế và vật chất cho Iran.

“Chúng ta muốn các mối quan hệ ổn định, nhưng sẽ không chấp nhận bị xem thường”, ông nói.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 217 Views | May 05, 2026 - 1:49 PM - by troopy
150 người vẫn mắc kẹt trên tàu du lịch nghi có ổ dịch vi rút Hanta New Tab ↗
Tàu du lịch Hà Lan vẫn lênh đênh ngoài khơi Đại Tây Dương sau khi 3 người thiệt mạng và 3 người bệnh nặng, trong đó 2 trường hợp xác định nhiễm vi rút Hanta.


Tàu MV Hondius neo gần bờ tại đảo quốc Cape Verde - Ảnh: AP

Ngày 4-5 (giờ địa phương), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và công ty điều hành tàu du lịch MV Hondius cho biết con tàu vẫn đang chờ cứu hộ ngoài khơi quốc đảo Cape Verde ở Đại Tây Dương.

MV Hondius là tàu của Hà Lan, đang thực hiện chuyến du ngoạn kéo dài vài tuần từ Argentina đến Nam Cực và một số hòn đảo biệt lập ở nam Đại Tây Dương.

Tàu đã yêu cầu hỗ trợ y tế sau khi đến vùng biển Cape Verde, ngoài khơi Tây Phi. Tuy nhiên Bộ Y tế Cape Verde không cho phép tàu cập cảng vì lo ngại dịch bệnh, và chưa ai được phép xuống tàu, theo công ty điều hành Oceanwide Expeditions (Hà Lan).

Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên tàu vẫn chưa được xác định. WHO cho biết đang điều tra và phối hợp sơ tán các thủy thủ bị bệnh.

Một hành khách người Anh được sơ tán đến Nam Phi ngày 27-4 đã có kết quả dương tính với vi rút và đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện có thêm một người có triệu chứng sốt nhẹ, nghi là ca bệnh mới.

Thi thể một hành khách người Đức tử vong vẫn còn trên tàu. Trước đó một hành khách người Hà Lan 70 tuổi qua đời trên tàu ngày 11-4; vợ ông, 69 tuổi, cũng tử vong sau đó ở Nam Phi sau khi rời tàu. Xét nghiệm máu cho thấy bà nhiễm vi rút Hanta.

Trong số 87 hành khách còn lại, có 19 người Anh, 17 người Mỹ và 13 người Tây Ban Nha. Tàu còn có 61 thủy thủ. Hai thủy thủ - một người Anh, một người Hà Lan - có triệu chứng hô hấp và cần chăm sóc y tế khẩn cấp, theo công ty điều hành.

Nếu không thể sơ tán hành khách tại Cape Verde, công ty cho biết sẽ xem xét đưa tàu đến Tenerife hoặc cảng Las Palmas thuộc quần đảo Canarias của Tây Ban Nha.

Theo chính quyền tỉnh Argentina, tàu MV Hondius rời Ushuaia, miền nam Argentina, ngày 1-4, và lúc đó không có hành khách nào có triệu chứng nhiễm vi rút Hanta.

Tuy nhiên do thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến tám tuần, "các hành khách có thể đã ủ bệnh nếu họ nhiễm ở Argentina hoặc ở nơi khác", ông Juan Facundo Petrina, Giám đốc dịch tễ học tỉnh Tierra del Fuego, nói với AP. Năm ngoái, Argentina ghi nhận 28 ca tử vong do vi rút Hanta.

Hanta là loài vi rút lây qua tiếp xúc với động vật gặm nhấm hoặc nước tiểu, nước bọt, phân của chúng. Vi rút này có thể gây ra hai hội chứng nguy hiểm: hội chứng phổi do Hanta (HPS) dẫn đến suy hô hấp cấp, và sốt xuất huyết kèm suy thận (HFRS). Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng được chăm sóc y tế sớm có thể tăng cơ hội sống sót.

WHO cho biết mặc dù hiếm gặp, vi rút Hanta có thể lây từ người sang người. Tuy nhiên ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, nhận định: "Nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Không cần hoảng loạn hoặc hạn chế đi lại".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 271 Views | May 05, 2026 - 1:45 PM - by troopy
Đối tượng cầm rựa xông vào trụ sở công an phường tấn công khiến một chiến sĩ bị thương nặng New Tab ↗
Một đối tượng bất ngờ mang rựa xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi một đối tượng nam bất ngờ xông vào trụ sở, dùng rựa tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng, mất nhiều máu.


Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tại chỗ đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại trụ sở.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Viết H. (SN 1998), trú tại xã Quảng Long (cũ), nay thuộc phường Ba Đồn.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án, đồng thời xác minh các yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của đối tượng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 231 Views | May 05, 2026 - 1:41 PM - by troopy
Ông Zelensky chỉ trích Nga 'đạo đức giả' khi vừa tấn công vừa kêu gọi ngừng bắn New Tab ↗
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án mạnh mẽ Nga khi vừa tiến hành các cuộc không kích gây chết người, vừa kêu gọi ngừng bắn để phục vụ lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 tại Matxcơva.


Tổng thống Zelensky trả lời trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 5-5, phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các đợt tấn công qua đêm tiếp tục gây thương vong tại nhiều khu vực của Ukraine, không lâu sau khi cả Matxcơva và Kiev đều công bố các lệnh ngừng bắn đơn phương với thời điểm khác nhau.

Cụ thể, Nga tuyên bố sẽ tạm dừng giao tranh trong dịp kỷ niệm Chiến tranh thế giới thứ hai vào ngày 9-5, trong khi Ukraine cho biết sẽ ngừng bắn từ 0h đêm ngày 6-5 (giờ địa phương).

"Thật sự là đạo đức giả tột cùng khi yêu cầu ngừng bắn để phục vụ các hoạt động mang tính tuyên truyền, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) mỗi ngày trước đó", ông Zelensky phát biểu trong một tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Nga "có thể ngừng bắn bất cứ lúc nào" và nếu làm vậy, chiến sự cũng như các phản ứng từ phía Kiev sẽ chấm dứt.

Các cuộc không kích trong đêm 4-5 rạng sáng 5-5 tiếp tục gây thương vong tại nhiều khu vực, trong đó có Poltava và Kharkov. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật "đánh kép" nhằm vào cả lực lượng cứu hộ, gọi đây là hành động "vô nhân đạo".

Ở chiều ngược lại, Matxcơva cho biết đã bắn hạ hơn 300 drone của Ukraine trong khoảng thời gian trên.

Song song với các chỉ trích, Kiev cũng đang đẩy mạnh năng lực tác chiến, theo Hãng tin Reuters. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang nhanh chóng gia tăng các đòn tấn công bằng drone tầm trung - một hướng được xác định là "ưu tiên". Theo đó, các cuộc tấn công ở khoảng cách trên 20km đã tăng gấp đôi so với tháng 3 và gấp bốn lần so với tháng 2.

Các đòn đánh này chủ yếu nhằm vào mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến như trung tâm hậu cần, kho đạn, khu tập trung quân và hệ thống phòng không.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết riêng trong tháng 4, lực lượng nước này đã thực hiện hơn 160 cuộc tấn công tầm trung, nhắm vào hàng chục cơ sở hậu cần, điểm điều khiển drone và sở chỉ huy của Nga.

Trong bối cảnh thua kém về quân số và hỏa lực, Ukraine cũng tăng cường các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cơ sở năng lượng và công nghiệp quốc phòng.

Gần đây, các cuộc tấn công đã nhắm vào cảng biển và nhà máy lọc dầu tại Tuapse, cũng như các cơ sở sản xuất quốc phòng ở Cheboksary, cách tiền tuyến khoảng 1.500km.

Theo chỉ huy lực lượng drone Ukraine, việc phá hủy các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đang mở đường cho các chiến dịch tấn công tầm xa quy mô lớn hơn.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 67 Views | May 05, 2026 - 1:31 PM - by goodidea
Jeff Bezos âm thầm rao bán du thuyền 500 triệu USD với bức tượng vợ 2 trên mũi New Tab ↗
Tỷ phú Jeff Bezos được cho là đang rao bán con tàu có bức tượng điêu khắc người vợ thứ 2 của ông, bà Lauren Sanchez, trên mũi tàu


Nhà sáng lập Amazon được cho là cảm thấy rằng con tàu dài 417 feet (khoảng 127 mét) đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Theo tờ New York Post, ông Bezos, người có tổng tài sản ròng khoảng 275 tỷ USD, cũng đã cảm thấy ngán ngẩm với khoản chi phí bảo trì gần 30 triệu USD mỗi năm cho con tàu khổng lồ này.

Sự thay đổi ý định của ông Bezos diễn ra chỉ ba năm sau chuyến ra khơi đầu tiên của chiếc Koru được thiết kế riêng, do hãng đóng tàu Hà Lan Oceanco chế tạo và hoàn thành trong bí mật suốt hai năm.

Kể từ khi được thai nghén ý tưởng, chiếc du thuyền này đã được coi là một biểu tượng của sự phô trương, một phần lớn bởi vì tàu hỗ trợ cho chiếc Koru, tàu Abeona, có giá khoảng 75 triệu USD và dài tới 250 feet (hơn 76 mét).

Do những cánh buồm của Koru, bãi đáp trực thăng của du thuyền đã được chuyển sang đặt trên tàu Abeona để thay thế.

Chiếc Koru có một bức tượng điêu khắc hình nàng tiên cá mang khuôn mặt của Lauren Sanchez, người vợ hiện tại của ông Bezos, ở phần mũi tàu. Con tàu cần một đội thủy thủ đoàn 36 người và có thể chứa tối đa 18 khách.

Vào tháng 6 năm ngoái, ông Bezos, 62 tuổi, đã kết hôn với bà Sanchez, 56 tuổi, trong một buổi lễ xa hoa ở Venice. Trước đó, họ tổ chức tiệc đính hôn trên chiếc Koru.

Trong số những người đã từng đi trên du thuyền này có những người bạn nổi tiếng của cặp đôi như Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio và Katy Perry.

Tuy nhiên, đôi khi kích thước của con tàu đã thu hút sự soi mói mà ông Bezos giờ đây dường như muốn tránh.

Ông đã từng gây ra sự phẫn nộ tại thành phố Rotterdam của Hà Lan sau khi nhà thầu Oceanco yêu cầu tháo dỡ một phần cây cầu Koningshaven 95 tuổi để chiếc Koru có thể đi qua.

Những cư dân giận dữ đe dọa sẽ ném những hộp trứng thối hoặc cà chua khi con tàu đi qua, và vì vậy Oceanco đã rút lại đơn yêu cầu, đồng thời lặng lẽ kéo chiếc Koru đến một xưởng đóng tàu khác khi chưa lắp cột buồm.

Kích thước của chiếc Koru - tên gọi này trong tiếng Māori có nghĩa là "vòng lặp" hoặc "cuộn", tượng trưng cho sự sống mới - cũng đã gây ra những rắc rối khác cho ông Bezos.

Vào năm 2023, con tàu tỏ ra quá lớn để có thể cập bến ở khu vực Florida Everglades, do đó đã bị buộc phải neo đậu tại một bến cảng kém hào nhoáng hơn bên cạnh các tàu chở dầu và tàu container.

Trong ba năm qua, nhà sáng lập Amazon đã sử dụng Koru rất thường xuyên và người ta đã nhìn thấy nó ở Saint-Tropez, Capri và Sardinia.

Tờ New York Post đã công bố bản tin này vào đúng ngày diễn ra sự kiện Met Gala ở New York, nơi ông Bezos và bà Sanchez giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự, một sự bổ nhiệm đã gây ra phản ứng trái chiều.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 236 Views | May 05, 2026 - 1:28 PM - by goodidea
"SÁT THỦ THẦM LẶNG" TRÊN ĐẠI DƯƠNG: KHI CON TÀU DU LỊCH TRỞ THÀNH "Ổ DỊCH" HANTAVIRUS New Tab ↗
Người xưa có câu “Họa vô đơn chí”, và có lẽ các hành khách trên chuyến tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương vừa qua đã thấm thía nỗi kinh hoàng này khi một căn bệnh hiếm gặp mang tên Hantavirus bất ngờ bùng phát. Giữa mênh mông sóng nước, từ Argentina đến Cape Verde, con tàu MV Hondius vốn là nơi tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng nay lại bao trùm bởi bóng tối của tử thần.

Những cái chết bí ẩn giữa lòng đại dương

Sự việc bắt đầu như một cơn ác mộng khi 3 hành khách đã tử vong và nhiều người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có 2 trường hợp dương tính với Hantavirus và 5 ca nghi nhiễm khác đang được điều tra gắt gao. Con tàu hiện đang neo đậu ngoài khơi Cape Verde – quần đảo yên bình phía Tây Phi – nhưng bên trong nó là một cuộc chạy đua với thời gian của các chuyên gia dịch tễ.

Hantavirus – "Kẻ sát nhân" từ loài gặm nhấm

“Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà” – Hantavirus chính là loại virus nguy hiểm lây truyền từ các loài gặm nhấm (chuột) sang người qua dịch tiết, nước tiểu hoặc phân của chúng. Con người thường nhiễm bệnh do vô tình hít phải các hạt bụi chứa virus khi dọn dẹp nơi có chuột sinh sống. Điều kinh khủng nhất là Hantavirus không chỉ lây qua vết cắn (dù hiếm) mà còn có thể xâm nhập khi chúng ta chạm vào vật dụng bị ô nhiễm rồi đưa lên mắt, mũi, miệng.

Thông thường, dòng virus này rất hiếm khi lây từ người sang người, ngoại trừ chủng Andes ở Nam Mỹ. Thế nhưng, trong vụ bùng phát trên tàu MV Hondius, Tiến sĩ Maria Van Kerhove của WHO lo ngại rằng việc các bệnh nhân tiếp xúc gần đã khiến khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người không thể bị loại trừ. Đây là một tín hiệu báo động mới cho thấy sự biến chuyển khó lường của dịch bệnh.

Triệu chứng: Từ cơn cảm mạo đến ngưỡng cửa tử thần

“Chủ quan là cha thất bại” – Giai đoạn đầu của Hantavirus rất dễ đánh lừa người bệnh vì nó giống hệt cúm: mệt mỏi, sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ bắp. Tuy nhiên, khi virus bắt đầu tấn công mạnh mẽ, nó sẽ chia thành hai ngả đường tử thần:

Hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận (HFRS): Phổ biến ở châu Âu và châu Á, gây đau đầu, đau bụng, tụt huyết áp và dẫn đến suy thận cấp. Tỷ lệ tử vong dao động từ 5-15%.

Hội chứng phổi Hantavirus (HPS): Đặc hữu ở châu Mỹ, tấn công trực tiếp vào cơ quan hô hấp. Khi phổi chứa đầy dịch, bệnh nhân sẽ bị khó thở cấp tính, thắt nghẹt lồng ngực. Tỷ lệ tử vong của hội chứng này lên tới gần 40% – một con số thực sự hãi hùng.

Nỗi đau từ những câu chuyện có thật

Căn bệnh này không chừa một ai. Năm ngoái, dư luận từng xôn xao trước cái chết của bà Betsy Arakawa, vợ của nam diễn viên gạo cội Gene Hackman, vì hội chứng HPS ở tuổi 65. Các cuộc kiểm tra sau đó đã phát hiện xác chuột và ổ chuột rải rác trong các khu nhà cũ tại trang trại của họ ở New Mexico. Điều này minh chứng cho câu tục ngữ “Cẩn tắc vô áy náy” – chỉ một chút lơ là trong vệ sinh môi trường sống cũng có thể dẫn đến hậu quả đau lòng.

Chưa có thuốc đặc trị: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Hiện nay, y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa Hantavirus. Việc điều trị chủ yếu dựa vào việc hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, cách bảo vệ bản thân tốt nhất chính là triệt tiêu nguồn lây:

Chặn đứng nẻo đường của chuột: Bịt kín các kẽ hở trong nhà, cất giữ thực phẩm trong hộp kín và thùng rác có nắp đậy chắc chắn.

Vệ sinh an toàn: Khi dọn dẹp nơi nghi có chuột, tuyệt đối không dùng chổi quét (vì sẽ làm bụi virus bay lên). Hãy dùng găng tay, xịt dung dịch thuốc tẩy lên chất thải, chờ 5 phút rồi mới lau dọn bằng khăn giấy và vứt bỏ an toàn.

Lời giải nào cho ẩn số trên tàu du lịch?

Tại sao một con tàu du lịch giữa biển khơi lại có Hantavirus? Các chuyên gia đang đặt ra nhiều giả thiết. Có thể chuột đã "đi lậu vé" trên tàu, hoặc hành khách đã nhiễm bệnh từ cảng Argentina (vì thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 8 tuần). Để giải mã ẩn số này, các bác sĩ cho biết cần phải "nuôi cấy đến cùng" mọi mẫu bụi, mẫu không khí và hệ thống thông gió trên tàu.

“Nước xa không cứu được lửa gần”, dù WHO trấn an rằng rủi ro với cộng đồng vẫn ở mức thấp, nhưng vụ việc này là lời nhắc nhở đanh thép về sự nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã. Trong thế giới phẳng hiện nay, một mầm bệnh nhỏ bé cũng có thể vượt đại dương để gây nên những bi kịch lớn. Hãy luôn cảnh giác và giữ gìn vệ sinh, vì sức khỏe là vốn quý nhất của con người.

Thông tin bổ sung cho anh em Forum:

Mỗi năm thế giới có khoảng 60.000 đến 100.000 ca nhiễm HFRS, trong đó Trung Quốc chiếm một nửa.

Tại Mỹ, từ năm 1993 đến 2023 đã ghi nhận 890 ca, chủ yếu ở các bang miền Tây.

Chúc mọi người vui vẻ và luôn giữ sức khỏe!
1 Reply | 352 Views | May 05, 2026 - 12:10 PM - by Gibbs
"LỜI NÓI ĐỜI ĐỜI GHI TẠC" HAY CHUYỆN "VẠ MIỆNG" CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PETE HEGSETH? New Tab ↗
Trong dòng chảy cuồn cuộn của chính trường Mỹ, người ta vẫn thường bảo nhau rằng: “Lời nói gói vàng”, hay là “Sẩy chân còn đỡ được, sẩy miệng không đỡ được”. Những ngày vừa qua, dư luận xứ cờ hoa và cả thế giới lại một phen xôn xao khi vị Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm – Pete Hegseth – vấp phải một "cú sẩy chân" về ngôn từ ngay tại cơ quan lập pháp quyền lực nhất. Câu chuyện không chỉ là một lời khẳng định nhầm lẫn, mà nó còn khơi lại những tranh cãi nảy lửa về vai trò của quân đội trong nền dân chủ.

Tiếng vang nơi nghị trường và lời khẳng định gây bão

Sự việc bắt đầu vào một ngày thứ Tư đầy áp lực tại Hạ viện. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Dân biểu Đảng Dân chủ Jill Tokuda đã đặt ra một câu hỏi mang tính giả định nhưng cực kỳ nhạy cảm: Liệu ông Hegseth có tuân thủ một mệnh lệnh tiềm năng từ Tổng thống Donald Trump về việc triển khai quân đội đến các điểm bỏ phiếu trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 hay không? Bà Tokuda nhấn mạnh rằng hành động như vậy sẽ vi phạm luật liên bang – vốn nghiêm cấm đưa quân đội đến nơi bỏ phiếu trừ khi cần thiết để đẩy lùi kẻ thù vũ trang.

Thay vì một câu trả lời đơn thuần, ông Hegseth đã tung ra một "quả bom" thông tin: “Tôi lưu ý rằng vào năm 2024, dưới thời Joe Biden, quân đội đã được triển khai đến các địa điểm bỏ phiếu tại 15 tiểu bang”. Không dừng lại ở đó, như để khắc sâu thêm niềm tin, ông lặp lại một lần nữa vào ngày thứ Năm trước Thượng viện: “Dưới chính quyền Biden, 15 bang đã triển khai quân đội tới các trạm bỏ phiếu”. Người xưa có câu “Nói có sách, mách có chứng”, nhưng liệu những gì vị Bộ trưởng này đưa ra có thực sự là "sách trắng"?

Sự thật đằng sau những bức màn nhung

Ngay lập tức, những nỗ lực xác minh đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. “Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm” – và thực tế cho thấy, tuyên bố của Hegseth là một sự sai lệch nghiêm trọng. Theo các cuộc điều tra từ hệ thống truyền thông lớn, tất cả các hoạt động của Vệ binh Quốc gia liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024 đều do Thống đốc các bang ra lệnh, chứ không phải từ Tổng thống Biden. Quan trọng hơn, không có một binh sĩ nào thực sự đứng canh gác tại các điểm bỏ phiếu như lời vị Bộ trưởng mô tả.

Hóa ra, lực lượng Vệ binh chỉ làm việc ở "hậu trường". Họ lặng lẽ bảo vệ không gian mạng, hỗ trợ phòng chống tội phạm công nghệ cao hoặc trực chiến tại các trung tâm điều hành khẩn cấp. Như người phát ngôn Vệ binh Quốc gia Iowa, Jackie Schmillen, đã chia sẻ một cách hóm hỉnh nhưng đầy sức nặng: “Chúng tôi làm việc dưới tầng hầm, giúp đỡ về năng lực an ninh mạng. Chúng tôi chưa bao giờ bước chân đến một trạm bỏ phiếu nào”. Tại Arizona hay New Mexico, quân đội cũng chỉ đóng vai trò "đứng chờ" để ứng phó nếu có sự cố mạng xảy ra – một sự hỗ trợ âm thầm chứ không phải là sự phô diễn quyền lực quân sự nơi thùng phiếu.

Sự im lặng đáng sợ và những minh chứng thép

Khi được yêu cầu làm rõ danh sách 15 tiểu bang mà mình nhắc tới, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chọn cách im lặng. Tuy nhiên, qua liên hệ trực tiếp với các bang, sự thật dần lộ diện. Từ Delaware, Illinois cho đến Pennsylvania hay Texas, câu trả lời nhận được là một sự thống nhất tuyệt đối: “Không có quân nhân nào có mặt tại các địa điểm bỏ phiếu”.

Tại Oregon – một tiểu bang bỏ phiếu 100% qua thư từ hơn hai thập kỷ nay, tuyên bố của Hegseth lại càng trở nên vô lý. Người phát ngôn của Thống đốc Tina Kotek khẳng định: “Khái niệm Vệ binh Quốc gia Oregon được kích hoạt tại các điểm bỏ phiếu đơn giản là sai sự thật. Chúng tôi thậm chí còn chẳng có trạm bỏ phiếu truyền thống”. Hay tại Washington, quân đội chỉ ở chế độ dự phòng để xử lý bất ổn dân sự nếu có, nhưng thực tế cuộc bầu cử đã diễn ra trong bình lặng tuyệt đối.

Quá khứ đối chiếu và bài học về sự minh bạch

Có một chi tiết đáng chú ý là vào năm 2020 – dưới thời kỳ đầu của ông Trump – một số lượng nhỏ quân nhân Vệ binh Quốc gia đã thực sự có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Nhưng đó là vì đại dịch Covid-19 đã khiến các nhân viên bầu cử dân sự không thể làm việc, và các binh sĩ (thường là mặc thường phục) đã phải ra tay hỗ trợ các nhiệm vụ hậu cần. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Việc đánh lận con đen giữa hai thời kỳ, giữa hai bối cảnh khác nhau hoàn toàn là một nước đi sai lầm.

Người ta thường bảo “Cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng trong chính trường, một thông tin sai lệch từ cấp cao nhất có thể gây ra những hệ lụy khôn lường về lòng tin. Những tuyên bố của ông Hegseth không chỉ sai về mặt sự kiện mà còn vô tình vẽ nên một viễn cảnh quân sự hóa bầu cử không hề tồn tại trong năm 2024.

Trách nhiệm trước lịch sử

Cuộc bầu cử là "linh hồn" của dân chủ, nơi mỗi lá phiếu là một tiếng nói của người dân. Việc đưa hình ảnh binh sĩ vào nơi bỏ phiếu là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm. Khi một vị Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra những tuyên bố thiếu chính xác trước Quốc hội, đó không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả một bộ máy.

“Sai một li, đi một dặm”, những phát ngôn của Pete Hegseth sẽ còn được nhắc lại như một bài học về sự cẩn trọng. Trong một thế giới đầy rẫy thông tin, sự thật vẫn là ngọn hải đăng duy nhất giúp chúng ta định hướng. Hy vọng rằng, trước khi những kỳ bầu cử tiếp theo diễn ra, những lời nói tại nghị trường sẽ được soi xét bằng lăng kính của sự thật khách quan, để “tiếng lành đồn xa” thay vì những hoài nghi không đáng có.
0 Replies | 426 Views | May 05, 2026 - 12:04 PM - by Gibbs
Con Thuyền Trump Giữa Dòng Nước Ngược: Khi Quyền Lực Đối Mặt Với Cơn Thịnh Nộ Của Cử Tri 2026 New Tab ↗
Tổng thống Donald Trump, sau hơn 15 tháng trở lại nắm quyền tại Nhà Trắng, dường như đang thấm thía sâu sắc câu tục ngữ “Trèo cao thì ngã đau”. Từng bước chân đầy tự tin ngày nhậm chức giờ đây đang bị bao phủ bởi những đám mây đen của sự phản đối. Theo những con số biết nói từ CNN Poll of Polls, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đã chạm mức thấp kỷ lục 35% – một con số "báo động đỏ" khiến người ta liên tưởng đến những ngày u tối của cựu Tổng thống George W. Bush hay Jimmy Carter.

Khi con thuyền quyền lực đang chao đảo trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã đẩy vị tỉ phú lừng lẫy một thời vào thế "tứ bề thọ địch" như hiện nay?

Trăng mật ngắn ngủi và những bước đi sai lầm đầu tiên

Người xưa có câu “Đầu xuôi đuôi lọt”, nhưng với nhiệm kỳ này của Trump, mọi thứ dường như đi ngược lại. Ông bước vào văn phòng với vị thế đỉnh cao, thậm chí tỷ lệ ủng hộ vượt ngưỡng 50% vào cuối tháng 1/2025. Tuy nhiên, kỳ "trăng mật" với cử tri Mỹ kết thúc chóng vánh như một cơn mưa rào mùa hạ.

Sự sụt giảm bắt đầu ngay từ những hành động đơn phương đầy tranh cãi. Việc ông ân xá cho hầu hết các bị cáo trong vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 – kể cả những người đã tấn công cảnh sát – đã gây ra một cú sốc lớn trong dư luận. Chưa dừng lại ở đó, việc bổ nhiệm Elon Musk lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) với những chính sách cắt giảm nhân sự và dịch vụ công một cách "vô tiền khoáng hậu" đã khiến lòng dân không khỏi bất an.

Cơn bão thuế quan và sự quay lưng của người tiêu dùng

Đỉnh điểm của sự rạn nứt xuất hiện vào đầu tháng 4/2025 với thông báo về "Ngày Giải phóng" (Liberation Day). Một cuộc chiến thương mại toàn diện được khơi mào khi Trump áp thuế mạnh tay lên hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dù Tòa án Tối cao sau đó đã vô hiệu hóa nhiều mức thuế này, nhưng "bát nước đổ đi khó lấy lại". Người dân Mỹ, vốn từng tò mò về chính sách thuế quan, đã nhanh chóng cảm thấy sức nóng phả vào túi tiền của mình. Chỉ trong một tháng, tỷ lệ ủng hộ ông đã rơi thẳng đứng từ 45% xuống còn 41%.

Dù sau đó có một khoảng thời gian tương đối ổn định, nhưng thất bại của Đảng Cộng hòa tại các cuộc bầu cử Thống đốc bang New Jersey và Virginia cuối năm 2025 đã là một điềm báo không lành cho một chương trình nghị sự không được lòng dân.

Những vết sẹo từ bạo lực và khói lửa chiến tranh

“Gieo gió gặt bão”, những chính sách nhập cư cứng rắn quá mức đã dẫn đến thảm kịch tại Minneapolis vào tháng Giêng vừa qua, khi các đặc vụ liên bang nổ súng khiến Renee Good và Alex Pretti thiệt mạng. Cách chính quyền đổ lỗi cho nạn nhân và coi họ như những phần tử khủng bố nội địa đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ cộng đồng.

Nhưng "nhát dao" chí mạng thực sự lại đến từ cuộc chiến tranh Iran. Đến cuối tháng 2/2026, khi tiếng súng vang lên, niềm tin của người dân cũng dần tan biến. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 61% người Mỹ coi cuộc chiến này là một "sai lầm". Từ mức 38%, tỷ lệ ủng hộ ông tiếp tục lún sâu xuống con số 35% hiện tại. Cuộc chiến không chỉ lấy đi sinh mạng và tiền của mà còn đánh sập niềm tin vào năng lực điều hành kinh tế của ông.

Khi "Nhà kinh doanh tài ba" đánh mất niềm tin kinh tế

Người Mỹ có thể bỏ qua nhiều thứ, nhưng khó lòng tha thứ cho việc "nồi cơm" của họ bị đe dọa. “Có thực mới vực được đạo”, vậy mà hiện nay giá xăng đã vọt lên trên 4 USD/gallon, khiến tỷ lệ ủng hộ Trump về kinh tế xuống mức thấp kỷ lục 31%. Có đến 70% cử tri không hài lòng với cách ông xử lý chi phí sinh hoạt.

Thay vì tập trung vào việc bình ổn giá cả, ông Trump dường như "ngó lơ" nỗi lo của người dân. Cử tri thấy một vị Tổng thống tỏ ra buồn chán khi nói về kinh tế nhưng lại đầy hào hứng với các can thiệp quân sự xa xôi. 67% người dân cho rằng ông đã không dành đủ sự quan tâm cho những vấn đề thiết yếu nhất của đất nước.

Sự hoài nghi về năng lực và dấu hiệu của tuổi tác

Sự tự tin thái quá (hubris) đã khiến Trump hành động như thể ông có một sứ mệnh tuyệt đối, thay vì một người chỉ thắng bằng đa số tương đối. Hình ảnh một nhà kinh doanh thành đạt có thể quản lý đất nước giờ đây bị thay thế bằng sự hoài nghi về năng lực điều hành và sự ổn định tâm lý. Các cuộc khảo sát của Pew Research cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng niềm tin vào khả năng đưa ra quyết định đối ngoại của ông. Thậm chí, 61% người dân và 30% chính cử tri Đảng Cộng hòa cũng phải thừa nhận rằng ông đang trở nên "thất thường theo tuổi tác".

Viễn cảnh u ám cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026

Lịch sử là tấm gương phản chiếu tương lai. Trong các kỳ bầu cử giữa kỳ, Tổng thống nào có tỷ lệ ủng hộ dưới 50% thường phải chứng kiến sự thảm bại của đảng mình. Harry Truman mất 55 ghế, Barack Obama mất 64 ghế, và chính Trump năm 2018 cũng từng mất 42 ghế. Với con số 35% hiện tại, Đảng Cộng hòa đang đứng trước một "trận cuồng phong" thực sự vào 6 tháng tới.

“Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền”. Donald Trump đang đứng ở ngã ba đường của lịch sử. Nếu không có những thay đổi mang tính bước ngoặt để xoa dịu lòng dân và vực dậy nền kinh tế, con thuyền của ông rất có thể sẽ bị nhấn chìm trong làn sóng giận dữ của cử tri Mỹ vào tháng 11 này. Một bài học đắt giá về quyền lực và trách nhiệm đang được viết tiếp trên chính trường xứ sở cờ hoa.
0 Replies | 282 Views | May 05, 2026 - 11:50 AM - by Gibbs
📢 THÔNG BÁO: VỀ VIỆC HIỂN THỊ QUẢNG CÁO VIDEO CHO AI BỊ LỖI KHÔNG VÀO ĐƯỢC VÀ CẬP NHẬT MỚI New Tab ↗
Thân chào các thành viên VietBF,

Hiện nay, một số người dùng sử dụng thiết bị di động như iPhone, iPad hoặc MacBook có thể gặp tình trạng quảng cáo video Google Offerwall (thời lượng 30 giây) xuất hiện liên tục nhiều lần.

Hướng xử lý:
Nguyên nhân là do hệ thống Google có thể chưa ghi nhận kịp cookie mới trên các trình duyệt di động, dẫn đến việc quảng cáo lặp lại. Nếu gặp tình trạng này, quý thành viên nên đóng hẳn tab hiện tại và mở lại tab mới để truy cập vào VietBF.com. Thao tác này sẽ giúp trình duyệt làm mới dữ liệu và hạn chế sự phiền toái từ quảng cáo.

Cập nhật mới trên Trang Chủ:
Bên cạnh đó, Ban Quản Trị cũng vừa cập nhật thêm nút "Thanks" ngay tại trang chủ. Giờ đây, các bạn có thể nhấn cảm ơn các bài viết và tin tức một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn trước.

Rất cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của mọi người để giúp cộng đồng VietBF ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúc tất cả mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ!



0 Replies | 317 Views | May 05, 2026 - 11:41 AM - by QSold
Gia tộc Samsung hoàn tất khoản thuế thừa kế 12.000 tỷ won lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, "đè bẹp" tổng thu ngân sách thừa kế của cả New Tab ↗
Sau 5 năm chia kỳ nộp, gia tộc Samsung đã hoàn tất khoản thuế thừa kế lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, với quy mô vượt xa tổng thu thuế thừa kế cả nước trong năm 2024.

Gia tộc Lee Jae-yong cùng các thành viên trong gia đình Lee Kun-hee đã hoàn tất việc nộp toàn bộ 12 nghìn tỷ won tiền thuế thừa kế liên quan đến khối tài sản mà cố Chủ tịch để lại. Đây là khoản thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, được thanh toán trong vòng 5 năm thông qua các biện pháp hợp pháp như bán cổ phần và vay vốn.

Hoàn tất 12 nghìn tỷ won sau 5 năm

Theo phía Samsung, Chủ tịch Lee Jae-yong cùng bà Hong Ra-hee, bà Lee Boo-jin và bà Lee Seo-hyun đã hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng vào cuối tháng trước.

Sau khi ông Lee Kun-hee qua đời năm 2020, khối tài sản để lại bao gồm cổ phần tại các công ty trong tập đoàn và bất động sản, ước tính trị giá khoảng 26 nghìn tỷ won. Gia đình bắt đầu nộp thuế từ tháng 4/2021, áp dụng hình thức trả góp, chia thành 6 đợt trong vòng 5 năm, tổng cộng 12 nghìn tỷ won.


(Ảnh: Yonhap News)

Việc huy động tài chính được triển khai theo hai hướng. Bà Hong Ra-hee và hai con gái đã bán cổ phần tại các công ty chủ chốt như Samsung Electronics, Samsung SDS và Samsung C&T để có tiền nộp thuế. Riêng bà Hong Ra-hee đã ký hợp đồng ủy thác bán 15 triệu cổ phiếu Samsung Electronics vào tháng 1 năm nay, sau đó thực hiện giao dịch block deal vào tháng 4, thu về hơn 3 nghìn tỷ won.

Trong khi đó, Chủ tịch Lee Jae-yong lựa chọn không bán cổ phần tại các công ty cốt lõi nhằm bảo vệ quyền kiểm soát. Ông sử dụng nguồn cổ tức và các khoản vay tín dụng để chi trả thuế. Nhờ đó, tỷ lệ sở hữu của ông tại Samsung Electronics tăng từ 0,70% lên 1,67%, và tại Samsung C&T từ 17,48% lên 22,01%.

Khoản thuế 12 nghìn tỷ won mà gia tộc Samsung nộp thậm chí còn cao hơn khoảng 50% so với tổng thu thuế thừa kế của toàn Hàn Quốc trong năm 2024 (8,2 nghìn tỷ won). Giới chuyên gia nhận định đây là minh chứng rõ ràng cho việc thành công của doanh nghiệp có thể trực tiếp đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Tác động xã hội

Việc hoàn tất khoản thuế khổng lồ này cũng được đánh giá mang ý nghĩa xã hội đáng kể. Trong bối cảnh trước đây từng tồn tại nhiều tranh cãi về việc chuyển giao tài sản trong các tập đoàn lớn, cách làm minh bạch của Samsung được cho là đã góp phần giảm bớt cái nhìn tiêu cực về việc thừa kế tài sản quy mô lớn.

Phía Samsung nhấn mạnh “người hưởng lợi lớn nhất từ khoản thuế 12 nghìn tỷ won chính là người dân”, khi số tiền này sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực như phúc lợi, y tế và hạ tầng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc nộp thuế, gia đình cố Chủ tịch Lee Kun-hee còn thực hiện nhiều hoạt động đóng góp khác theo di nguyện của ông. Cụ thể, họ đã dành 1 nghìn tỷ won để xây dựng bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Đồng thời, hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật đã được hiến tặng cho nhà nước.

Bộ sưu tập mang tên “Lee Kun-hee Collection” được định giá có thể lên tới 10 nghìn tỷ won và đã thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khách tham quan trong nước, hiện đang được tổ chức triển lãm lưu động quốc tế.

Samsung cho biết sẽ tiếp tục kế thừa triết lý đóng góp cho xã hội của cố Chủ tịch, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội trong thời gian tới. Giới học giả nhận định, việc vừa hoàn thành nghĩa vụ thuế quy mô lớn vừa thực hiện các khoản quyên góp hàng nghìn tỷ won có thể được xem là một hình mẫu “trách nhiệm xã hội kiểu Hàn Quốc”.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 216 Views | May 05, 2026 - 9:47 AM - by goodidea
“Thuyền ma” ngàn năm xuất hiện giữa thủ đô Na Uy New Tab ↗
1.100 đinh tán sắt lộ ra ngay giữa khu di tích hoàng gia Oslo tại Na Uy đã tiết lộ thứ thực sự nằm bên dưới là một "thuyền ma".

"Thuyền ma" vừa được phát hiện ở thủ đô Oslo - Na Uy không bị vùi dưới đáy biển mà được chôn xuống hơn 1.000 năm trước. Nó cũng không phục vụ bất kỳ chuyến hải trình thực nào, mà là chuyến tàu đưa người quá cố sang thế giới bên kia, theo quan niệm xưa của người Viking.

Theo Heritage Daily, "thuyền ma" ở Oslo được phát hiện tại một địa điểm thuộc khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở thành phố này.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã biết rằng có một thứ gì đó được chôn giấu bên dưới. Nhưng họ cho rằng đó là tàn tích của một pháo đài.


Ảnh đồ họa mô tả nghi thức an táng trong thuyền của người Viking - Ảnh: HERITAGE DAILY

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy đã xem xét lại địa điểm này và các hồ sơ khai quật cũ. Họ phát hiện ra một số điểm không nhất quán.

Gò đất bị nghi ngờ nhỏ hơn so với tàn tích thông thường của một pháo đài thời Viking, hào nước bao quanh cũng khá nông.

Các công trình phòng thủ kích thước như vậy không xuất hiện ở bán đảo Scandinavia vào thời kỳ trước khi Oslo được thành lập - năm 1048 - cũng như vài thế kỷ sau đó.

Việc xác định niên đại cũng là một vấn đề cần xem xét. Một kho tiền xu được tìm thấy gần đỉnh gò đất từng được coi là bằng chứng về pháo đài. Nhưng sau đó người ta nhận thấy kho tiền này được đặt vào một cấu trúc đã tồn tại từ trước đó rất lâu.

Đột phá mới đến từ 717 đinh tán được phát hiện trong một cuộc khai quật năm 2023, nâng tổng số đinh tán đào được tại khu vực này lên hơn 1.100 cái.

Đó không phải là loại thông dụng mà là loại được sử dụng trong đóng tàu thuyền bằng phương pháp ghép ván, vốn phổ biến trong thời đại Viking.

“Thật khó để coi chúng là thứ gì khác ngoài tàn tích của một con tàu” - nhà khảo cổ Michael Derrick nhìn nhận.

Tình trạng của các đinh tán củng cố quan điểm đó: Chúng không cho thấy dấu hiệu bị tháo gỡ, cho thấy một thứ gì đó đã từng tồn tại ngay vị trí đó, nhưng bị phân hủy, chỉ còn lại đinh.

Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ cho thấy gò đất này có niên đại cuối thời kỳ Viking, có thể vào khoảng cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X.

Không tìm thấy hài cốt người nào, nhưng việc thiếu dấu vết hỏa táng cho thấy đây là một nghi thức chôn cất trong đó người chết được đặt trong một chiếc thuyền và phủ đất lên.

Những phát hiện này cho thấy khu vực đã được sử dụng từ rất lâu trước khi thành phố được cho là thành lập. Các cuộc khai quật khác trong khu vực cũng phát hiện ra dấu vết của các khu định cư có niên đại từ thế kỷ thứ VII-IX.

Điều đó cho thấy một bức tranh khác về lịch sử ban đầu của Oslo. Thay vì một thành phố được thành lập vào một thời điểm cụ thể, dường như nó đã phát triển dần dần, xây dựng trên nền tảng sẵn có của các trang trại, đường sá và quyền lực địa phương.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 284 Views | May 05, 2026 - 9:44 AM - by goodidea
Mỹ đánh chìm tàu Iran, bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái trong nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz New Tab ↗
Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy sáu tàu nhỏ của Iran, đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái do Iran phóng đi trong nỗ lực ngăn chặn một chiến dịch hải quân mới của Mỹ nhằm mở lại tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz.


(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động chiến dịch mang tên Dự án Tự do vào ngày 4/5, nhằm giành lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng từ tay Iran sau khi nước này đóng cửa eo biển Hormuz.

Chiến dịch này là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump để chấm dứt sự gián đoạn nguồn cung năng lượng quốc tế do việc Iran phong tỏa eo biển gây ra.

Tuy nhiên ngay sau khi Mỹ tuyên bố phát động chiến dịch, Iran đã có động thái quân sự đáp trả. Tehran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu khu trục Mỹ trên eo biển Hormuz, nhưng Mỹ bác bỏ thông tin này. Sau đó, nhiều tên lửa và máy bay không người lái nghi của Iran đã được phóng về phía Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) - lần đầu tiên kể từ sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực vào ngày 8/4.

Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, từ chối trả lời khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực hay không, khi Iran phản ứng dữ dội. Nhưng ông Cooper thừa nhận những nỗ lực đang diễn ra của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm "can thiệp" vào chiến dịch của Tổng thống Trump.

“IRGC đã phóng nhiều tên lửa hành trình, máy bay không người lái và điều tàu nhỏ tấn công các tàu mà chúng tôi đang bảo vệ. Chúng tôi đã đánh bại từng mối đe dọa đó thông qua việc sử dụng hiệu quả các loại vũ khí phòng thủ", ông Cooper nói.

Tư lệnh Mỹ cảnh báo lực lượng Iran nên tránh xa các khí tài quân sự của Mỹ khi Washington phát động chiến dịch bảo vệ eo biển Hormuz, mà theo ông có sự tham gia của 15.000 binh sĩ Mỹ, tàu khu trục của Hải quân Mỹ, hơn 100 máy bay cùng các phương tiện dưới nước.

"Các chỉ huy Mỹ tại hiện trường đều có đầy đủ thẩm quyền cần thiết để bảo vệ đơn vị của họ và bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại", ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, một tàu của Hàn Quốc đã bị tấn công ở eo biển Hormuz, nhưng ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu của Hàn Quốc không nằm trong chiến dịch bảo vệ. Ông Trump ước tính Mỹ đã đánh chìm bảy tàu cao tốc của Iran.

Chiến dịch của Mỹ nhằm giải tỏa eo biển Hormuz bao gồm nhiều bước, trong đó bước đầu tiên là dọn sạch tuyến đường khỏi thủy lôi của Iran. Sáng 4/5, Mỹ đã chứng minh sự an toàn của tuyến đường bằng cách cho hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đi qua eo biển.

Tướng Cooper cho biết, chiến dịch của Mỹ vượt xa một nhiệm vụ hộ tống truyền thống. Thay vào đó, ông nói đó là một sự sắp xếp phòng thủ đa tầng, quy mô lớn hơn, bao gồm tàu ​​chiến, trực thăng, máy bay và thậm chí cả tác chiến điện tử để chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Ông cũng xác nhận các tàu cao tốc của Iran đã bị trực thăng Apache và Seahawk của Mỹ đánh chìm.

"Nếu chỉ hộ tống một con tàu, thì đó là một chọi một. Tôi nghĩ chúng ta có một sự sắp xếp phòng thủ tốt hơn nhiều trong quá trình này", ông nói. "Chúng ta có một gói phòng thủ rộng lớn hơn nhiều so với việc chỉ hộ tống tàu thuyền".

Tư lệnh Cooper cho biết quân đội Mỹ đang khuyến khích các tàu thuyền đi qua eo biển bất chấp các mối đe dọa của Iran về việc sử dụng vũ lực.

“Trong 12 giờ qua, chúng tôi đã liên hệ với hàng chục tàu và công ty vận tải biển để khuyến khích luồng giao thông qua eo biển”, ông Cooper nói. “Tin tức này đã được đón nhận rất nhiệt tình, và chúng tôi đã bắt đầu thấy sự chuyển biến”.

Ông Cooper cho biết, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, nhằm ngăn cản tàu thuyền đến Iran hoặc rời khỏi lãnh thổ Iran, vẫn còn hiệu lực và đang vượt quá mong đợi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết không có tàu thương mại nào đi qua eo biển trong vài giờ qua, và những tuyên bố trái ngược của Mỹ là sai sự thật. Truyền thông nhà nước Iran cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ đã đánh chìm tàu ​​của Iran.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 236 Views | May 05, 2026 - 9:39 AM - by goodidea
Hiện trường nữ người mẫu 25 tuổi tử vong trong căn hộ chung cư New Tab ↗
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm úp cạnh giường với hai chiếc gối đặt phủ lên đầu. Bên trong căn phòng có nhiều dấu hiệu xáo trộn, cho thấy đã xảy ra một cuộc xô xát với đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Theo tờ Người đưa tin cho hay, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm úp cạnh giường với hai chiếc gối đặt phủ lên đầu. Bên trong căn phòng có nhiều dấu hiệu xáo trộn, cho thấy đã xảy ra một cuộc xô xát với đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Trong quá trình khám nghiệm, các nhà điều tra đã tìm thấy một cuốn nhật ký do bạn trai của nạn nhân là Nittirun Laosuksantisawong (33 tuổi) viết. Nội dung cuốn nhật ký cho thấy anh ta có đề cập đến việc có người đang lên kế hoạch hãm hại mình, đồng thời nhờ người khác chăm sóc mèo và trông nom tài sản cá nhân.



Đến ngày 3/5, cảnh sát huyện Bang Bua Thong cho biết kết quả giám định pháp y ban đầu xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định Nittirun là nghi phạm chính của vụ án.

Dựa vào hình ảnh từ camera an ninh, nghi phạm đã rời khỏi căn hộ một mình từ ngày 30/4, sau đó bỏ lại ô tô tại tỉnh Suphan Buri và bắt xe khách di chuyển lên phía bắc. Kể từ thời điểm đó, đối tượng hoàn toàn mất liên lạc.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Tòa án tỉnh Nonthaburi đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Nittirun Laosuksantisawong với cáo buộc giết người. Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong phòng tại một khách sạn ở Chiang Mai.

Hiện tại, động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được công bố, và cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để hoàn tất hồ sơ vụ án. Trong khi đó, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Bà Mukda Suksamer (59 tuổi), mẹ của nữ người mẫu, đã đưa thi thể con gái về tỉnh Yasothon để tổ chức tang lễ theo nghi thức tôn giáo.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 230 Views | May 05, 2026 - 9:37 AM - by goodidea
Toàn cảnh thời tiết thế giới New Tab ↗
🌎 Bắc Mỹ: Nắng nhẹ, mát mẻ – một số nơi bắt đầu nóng lên

• Los Angeles: 14°C - 25°C, nắng nhẹ, trời trong xanh
• San Francisco: 12°C - 20°C, sương mù sáng, trưa có nắng
• San Diego: 15°C - 23°C, nắng đẹp, gió biển mát
• Seattle: 9°C - 17°C, nhiều mây, có mưa rải rác
• Houston: 22°C - 31°C, nóng ẩm, có thể có giông
• Dallas: 20°C - 30°C, nắng xen mây, oi nhẹ
• Miami: 25°C - 32°C, nắng nóng, độ ẩm cao
• Orlando: 24°C - 31°C, nắng mạnh, có mưa chiều
• New York: 13°C - 22°C, trời mát, nắng nhẹ
• Washington DC: 15°C - 24°C, dễ chịu, ít mưa
• Chicago: 10°C - 19°C, gió nhẹ, trời mát
• Toronto: 8°C - 18°C, se lạnh, nhiều mây

🌍 Châu Âu: Se lạnh, nhiều mây – xuân chưa ổn định
• Berlin: 8°C - 17°C, trời mát, nhiều mây
• Paris: 10°C - 19°C, nắng nhẹ, dễ chịu
• London: 9°C - 16°C, nhiều mây, mưa nhẹ
• Zurich: 7°C - 15°C, trời lạnh nhẹ
• Amsterdam: 9°C - 17°C, mây xen nắng
• Copenhagen: 6°C - 14°C, se lạnh, gió nhẹ
• Stockholm: 5°C - 13°C, lạnh, nhiều mây
• Oslo: 4°C - 12°C, lạnh nhẹ, có nắng yếu
• Helsinki: 3°C - 11°C, trời lạnh
• Vienna: 9°C - 18°C, mát mẻ
• Budapest: 11°C - 20°C, dễ chịu
• Warsaw: 8°C - 17°C, nhiều mây

🌏 Châu Á - Thái Bình Dương: Nóng ẩm, nhiều nơi oi bức

• Beijing: 18°C - 30°C, nắng nóng
• Shanghai: 20°C - 29°C, ẩm, có mưa nhẹ
• Hong Kong: 24°C - 30°C, nóng ẩm
• Singapore: 26°C - 33°C, oi bức, mưa rào
• Tokyo: 15°C - 24°C, dễ chịu
• Seoul: 13°C - 23°C, mát mẻ
• Sydney: 12°C - 21°C, mát
• Melbourne: 11°C - 20°C, nhiều mây
• Dubai: 28°C - 40°C, nắng nóng gay gắt
• Doha: 29°C - 41°C, rất nóng
• Hanoi: 25°C - 34°C, nóng ẩm
• Ho Chi Minh City: 26°C - 35°C, oi bức

🌐 Các thành phố khác trên thế giới

• San Jose: 13°C - 24°C, nắng nhẹ
• Nha Trang: 26°C - 33°C, nắng đẹp
• Bangkok: 27°C - 35°C, rất nóng
• Moscow: 7°C - 16°C, mát
• Rome: 13°C - 23°C, dễ chịu
• Barcelona: 15°C - 24°C, nắng nhẹ
• Montreal: 7°C - 17°C, se lạnh
• Vancouver: 9°C - 16°C, mưa nhẹ
• Taipei: 24°C - 31°C, ẩm, mưa rào
• Athens: 16°C - 26°C, nắng đẹp
• Prague: 9°C - 18°C, mát
• Madrid: 14°C - 26°C, nắng ấm
• Venice: 13°C - 22°C, dễ chịu
• Cairo: 22°C - 35°C, nóng khô
• Cape Town: 14°C - 22°C, mát
• New Delhi: 28°C - 40°C, nóng gay gắt
• Jakarta: 26°C - 33°C, nóng ẩm
• Istanbul: 14°C - 23°C, mát
• Mexico City: 13°C - 26°C, dễ chịu
• Rio de Janeiro: 24°C - 30°C, nắng đẹp
• Buenos Aires: 15°C - 23°C, mát
• Kyiv: 10°C - 19°C, mát
• Tehran: 22°C - 34°C, nắng nóng
0 Replies | 106 Views | May 05, 2026 - 9:14 AM - by Gibbs
Mỹ có thể đang cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công Iran New Tab ↗
Quan chức Mỹ cho biết nước này đang tiến gần hơn đến quyết định nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Fox News ngày 4/5 dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết quyết định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn hay không sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Donald Trump và ban lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng Washington đang tiến gần đến phương án tiếp tục tấn công, nhất là sau khi Iran tập kích chiến hạm Mỹ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hiện chưa bên nào đưa ra quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4. Quân đội Mỹ cũng chưa nhận lệnh không kích Iran, thay vào đó đang tập trung tiến hành chiến dịch "Dự án Tự do" được Tổng thống Trump phát động nhằm dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Giới chức UAE ngày 4/5 cho biết Iran phóng 4 tên lửa hành trình cùng loạt UAV nhằm vào nước này, khiến 6 người bị thương và gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ. Giới chức Anh cũng thông báo hai tàu chở hàng bốc cháy ngoài khơi UAE.

Quân đội Mỹ cùng ngày tuyên bố đã phá hủy 6-7 xuồng cao tốc Iran tại eo biển Hormuz. Iran cáo buộc Mỹ tấn công hai thuyền dân sự cỡ nhỏ "đang chở dân thường di chuyển từ thị trấn Khasab của Oman về phía bờ biển Iran", khiến 5 người thiệt mạng.

Một quan chức Mỹ cho biết các chỉ huy nước này tại Trung Đông "có toàn quyền hành động" để bảo vệ lực lượng và vận tải thương mại. "Họ được phép ra lệnh tấn công nếu phát hiện bệ phóng đang di chuyển hoặc tên lửa đã triển khai. Chúng tôi có thể tập kích mối đe dọa đã biết, không cần đợi tới lúc Iran nổ súng trước", người này nói.

Nhà Trắng và giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.


Tiêm kích F-16 Mỹ chuẩn bị tiếp dầu tại Trung Đông trong ảnh công bố ngày 5/5. Ảnh: CENTCOM

Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ ngày 3/5 khởi động Dự án Tự do để hướng dẫn tàu thuyền mắc kẹt tại vùng Vịnh đi qua eo biển Hormuz. Chiến hạm Mỹ ngày 4/5 đi qua eo biển Hormuz và hộ tống hai tàu hàng treo cờ nước này rời khu vực.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết khoảng 15.000 binh sĩ, 100 máy bay cùng nhiều chiến hạm, phương tiện không người lái tham gia hoạt động này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 122 Views | May 05, 2026 - 9:10 AM - by goodidea
Tỷ giá USD, vàng, dầu, xăng và chứng khoán Mỹ New Tab ↗
USD tự do / chợ đen:
Mua vào khoảng 26.568 VND/USD
Bán ra khoảng 26.668 VND/USD

USD Vietcombank:
Mua vào 26.107 VND/USD
Bán ra 26.367 VND/USD

Như vậy, giá USD chợ đen mua vào đang cao hơn Vietcombank khoảng 461 đồng/USD. Nếu so với ngân hàng có giá mua cao như Sacombank khoảng 26.227 VND/USD, chênh lệch còn khoảng 341 đồng/USD.

Vàng SJC tại Việt Nam:
Mua vào khoảng 163,3 triệu đồng/lượng
Bán ra khoảng 166,3 triệu đồng/lượng
Chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999:
Khoảng 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng tại SJC; một số nơi niêm yết quanh 163,3 – 166,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: khoảng 4.531 – 4.560 USD/ounce.
Bạc thế giới: khoảng 73 – 74 USD/ounce.

Bitcoin: khoảng 80.794 USD/BTC.

Lãi suất căn bản tại Mỹ: Fed đang giữ vùng 3,50% – 3,75%.

Lãi suất mortgage Mỹ:
30 năm cố định khoảng 6,39%
15 năm cố định khoảng 5,74%.

Lãi suất mua xe Mỹ:
Xe mới 60 tháng trung bình khoảng 7,01% APR; người tín dụng rất tốt có thể quanh 4,66%, còn tín dụng xấu có thể trên 21%.

Dầu thế giới:
WTI khoảng 106 USD/thùng
Brent khoảng 114 USD/thùng.

Giá xăng:
California: khoảng 6,11 USD/gallon
Texas: khoảng 3,93 USD/gallon
Florida 4,35 USD/gallon
Paris/Pháp: khoảng 2,40 USD/lít, hoặc TotalEnergies cap xăng ở 1,99 euro/lít trong tháng 5
Berlin/Đức: khoảng 2,51 USD/lít, dữ liệu quốc gia tháng 4.

Chứng khoán Mỹ phiên cuối 4/5/2026:
Dow Jones: 48.941,90, giảm 557,37 điểm
S&P 500: 7.200,75, giảm 29,37 điểm
Nasdaq: 25.067,80, giảm 46,64 điểm.
0 Replies | 122 Views | May 05, 2026 - 9:06 AM - by Gibbs
Thanh niên tử vong trong ô tô ở Khánh Hòa: Tìm thấy chai thuốc trừ sâu trong xe New Tab ↗
Liên quan vụ thanh niên tử vong trong ô tô dừng trên quốc lộ 27C (tỉnh Khánh Hòa), cơ quan chức năng phát hiện trong xe có 1 chai thuốc trừ sâu.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Khánh Hòa cho biết, vẫn đang tiếp tục phối hợp các bên liên quan điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên chết trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 chai nhựa thuốc trừ sâu và một nắp nhựa màu xanh.


Chiếc xe hơi của nạn nhân.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h45 ngày 4/5, người dân qua lại trên quốc lộ 27C (đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện xe ô tô dừng bên lề đường.

Khi họ đến gần quan sát thì phát hiện một nam thanh niên trong tư thế ngồi ngửa bất động tại vị trí ghế lái nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, xác định người thanh niên đã chết trong xe. Danh tính của người này được xác định là N.T.H. (28 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sau sự việc, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân tử vong do đột quỵ, tuy nhiên đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 137 Views | May 05, 2026 - 8:58 AM - by goodidea
Ám ảnh chuỗi bi kịch tại sân bay lớn nhất Malaysia: Hai du khách tử vong chỉ trong vài giờ New Tab ↗
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur vừa trải qua một ngày đen tối khi chứng kiến hai du khách nước ngoài tử vong liên tiếp chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ tại cùng một khu vực.


Khu vực ban công tầng 3 tại nhà ga số 2 Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, nơi hai du khách nước ngoài tử vong, đã bị phong tỏa. Ảnh: New Strait Times

Cửa ngõ hàng không lớn nhất của Malaysia (KLIA) vừa ghi nhận hai sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 1/5, đều tại khu vực ban công tầng 3 của Nhà ga số 2. Những vụ việc chấn động này diễn ra trong khoảng thời gian ngắn đã gây ra tâm lý hoảng loạn và lo ngại cho rất nhiều hành khách đang có mặt tại hiện trường.

Bi kịch đầu tiên bắt đầu vào khoảng 2 giờ 20 phút chiều khi một nữ du khách Trung Quốc, 27 tuổi, được phát hiện trong trạng thái tâm lý bất ổn, liên tục khóc lóc và la hét tại ban công khu Vùng Xanh. Mặc dù các nhân viên sân bay và lực lượng an ninh đã nỗ lực tiếp cận để trấn an, người phụ nữ này vẫn rơi xuống khu vực bốc dỡ hàng hóa phía dưới.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, bệnh viện xác nhận cô đã tử vong vào cuối buổi chiều cùng ngày. Được biết, nạn nhân đang trong thời gian chờ chuyến bay để trở về quê nhà.

Khi hiện trường vụ việc thứ nhất vẫn còn đang được xử lý, một thảm kịch khác lại tiếp diễn vào khoảng 9 giờ 10 phút tối. Một nam du khách người Algeria, 30 tuổi, bất ngờ nhảy qua hàng rào chắn ban công tầng 3 sau khi đột ngột mở ba lô và chạy nhanh về phía lan can.

Cảnh sát mô tả hành động này có dấu hiệu tự tử. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng và đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 2/5.

Trước những diễn biến phức tạp và đầy ám ảnh, Trợ lý Ủy viên M. Ravi, Phó phòng Cảnh sát quản lý KLIA, đã ban hành hai thông cáo báo chí riêng biệt để làm rõ tình hình.

Lực lượng chức năng khẳng định rằng dù xảy ra tại cùng một địa điểm trong thời gian ngắn, đây là hai vụ việc hoàn toàn riêng biệt và không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.

Hiện tại, cả hai trường hợp đều được xử lý theo quy trình báo cáo tử vong đột ngột. Phía cảnh sát cũng đưa ra lời kêu gọi cộng đồng cần giữ bình tĩnh, ngừng lan truyền những thông tin sai lệch hoặc suy đoán thiếu căn cứ gây hoang mang dư luận trong khi các cơ quan chuyên môn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cuối cùng dẫn đến những hành động đau lòng trên.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 210 Views | May 05, 2026 - 8:56 AM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.24247 seconds with 14 queries