» Super News |
Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có thể vươn tới Moscow
New Tab ↗
|
Một công ty công nghiệp quốc phòng tư nhân của Ukraine cho biết đang thử nghiệm dòng tên lửa đạn đạo mới với tham vọng đủ khả năng tấn công các mục tiêu tại Moscow, trong bối cảnh Kiev tìm cách mở rộng năng lực tấn công tầm xa.
"Các tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của Ukraine dự kiến sẽ trở thành phiên bản tương đương với tên lửa ATACMS của Mỹ. Đồng thời, chúng sẽ có giá thành rẻ hơn gấp đôi và có khả năng tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga", ông Denys Shtillerman, nhà thiết kế chính và đồng sáng lập của Fire Point phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Army TV .Theo ông Shtilierman, FP-7 được thiết kế cho các mục tiêu tầm ngắn, trong khi FP-9 là phiên bản tầm xa với mục tiêu đạt khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.
“FP-9 có thể đánh trúng các mục tiêu tại Moscow khá dễ dàng nhờ tốc độ va chạm rất cao”, ông Shtilierman nói, đồng thời so sánh với hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga.
Theo ông, tên lửa Iskander có tốc độ va chạm khoảng 800 m/giây, trong khi FP-9 được thiết kế đạt hơn 1.200 m/giây. Tốc độ lớn hơn có thể giúp tên lửa vượt qua các hệ thống phòng không hiệu quả hơn, dù ông thừa nhận một phần vẫn có thể bị đánh chặn.
“Có thể vẫn sẽ có những yếu tố cản trở, nhưng khoảng 25% số tên lửa vẫn có khả năng xuyên qua và đánh trúng mục tiêu”, ông Shtilierman nhận định.
Công ty Fire Point trước đó đã gây chú ý khi phát triển UAV tấn công tầm xa FP-1, được xem là một trong những loại drone tấn công sâu phổ biến trong kho vũ khí của Ukraine cũng như tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.
Theo kế hoạch được công bố trước đó, Fire Point hy vọng có thể hoàn thiện các nguyên mẫu hoạt động của FP-9 vào khoảng tháng 6/2026. Dự án này tiếp nối các hệ thống trước đó do Fire Point phát triển, bao gồm cả nền tảng tên lửa đạn đạo FP-7 mà công ty đã đề cập. Trước đó, đoạn phim giám sát mới được công bố cho thấy một tên lửa hành trình FP-5 “Flamingo” của Ukraine đã tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Votkinsk của Nga ở Udmurtia vào ngày 21/2.
Tuy nhiên, việc phát triển vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine vẫn đối mặt nhiều thách thức khi Nga đã thiết lập một mạng lưới phòng không dày đặc xung quanh Moscow và St. Petersburg, khiến nhiều cuộc tấn công bằng UAV hoặc tên lửa hành trình trước đây khó có thể xuyên thủng.
Dù vậy, trong thời gian gần đây, số lượng tên lửa Flamingo được phát hiện trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga đang gia tăng, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty quốc phòng tư nhân trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công chiến lược của Ukraine.
|
|
1 Reply | 309 Views |
Mar 10, 2026 - 8:44 AM - by Romano
|
Hàn Quốc không thể ngăn Mỹ điều chuyển vũ khí sang Trung Đông
New Tab ↗
|
Sáng nay (10/3), Tổng thống Lee Jae Myung cho biết không thể ngăn Washington điều chuyển một số vũ khí khỏi Hàn Quốc. Phát biểu được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Hàn Quốc tới khu vực xung đột ở Trung Đông.Thông tin về việc di chuyển những khí tài quân sự chủ chốt của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại ở châu Á về nguy cơ xuất hiện khoảng trống trong hệ thống phòng thủ khu vực.
“Gần đây dường như có tranh cãi về việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chuyển một số vũ khí như các khẩu đội pháo và hệ thống phòng không ra khỏi đất nước”, ông Lee nói trong cuộc họp nội các. Ông cho biết dù Seoul đã bày tỏ quan điểm phản đối nhưng nước này không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu với Mỹ.
Tổng thống Lee khẳng định việc rút bớt một số vũ khí của Mỹ khỏi Hàn Quốc “không cản trở chiến lược răn đe đối với Triều Tiên”, nhấn mạnh rằng chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc vượt xa Triều Tiên.
Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc, các hệ thống phòng không đất đối không, trong đó có hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot, để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chung.
Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng điều chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ để sử dụng trong cuộc xung đột tại Trung Đông.Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một số khẩu đội tên lửa đã được chuyển khỏi căn cứ không quân Osan và có khả năng sẽ được đưa tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ả-rập Xê-út và UAE. Giới chức Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về việc di dời khí tài quân sự.
Các bức ảnh của Reuters chụp tại căn cứ Osan ngày 10/3 cho thấy nhiều bệ phóng di động trên đường băng. Giới chuyên gia xác định đó có thể là các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 và PAC-3.
Theo một số nhà quân sự, dù Tổng thống Lee đúng khi nói rằng Hàn Quốc có thể tự răn đe Bình Nhưỡng, nhưng sự hiện diện của vũ khí Mỹ vẫn nhấn mạnh cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.
“Có nguy cơ Triều Tiên tính toán sai việc di chuyển vũ khí này và hành động ở cấp độ thấp nhằm thử phản ứng phòng thủ của liên minh”, ông Choi Gi-il, giáo sư nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, nhận định.
Lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công hàng loạt mục tiêu quan trọng ở Iran trong chục ngày qua. Giới phân tích cho rằng cuộc xung đột Trung Đông kéo dài sẽ khiến Washington giảm bớt chú ý ở châu Á, gây nguy cơ mất ổn định khu vực.
Nhật Bản cũng là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đóng tại thành phố Yokosuka đang được điều tới Biển Ả-rập để hỗ trợ chiến dịch quân sự chống Iran, báo cáo do Viện Hải quân Mỹ công bố ngày 9/3 cho biết.
Trong phiên họp quốc hội cùng ngày, lãnh đạo đảng đối lập chính của Nhật Bản bày tỏ lo ngại về việc các tàu chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản được điều tới Trung Đông.
“Nhật Bản không cho phép lực lượng Mỹ đồn trú để từ các căn cứ này họ xuất kích và phóng tên lửa về phía Trung Đông”, ông Junya Ogawa nói. Ông cho rằng lực lượng này nên tập trung đảm bảo an ninh cho Nhật Bản và duy trì hòa bình ở Đông Á.
Chính phủ Nhật Bản chưa bình luận về việc Mỹ điều động các tàu chiến tới Trung Đông.
|
|
0 Replies | 213 Views |
Mar 10, 2026 - 8:45 AM - by Romano
|
Hà Lan điều khu trục hạm phòng không tới Đông Địa Trung Hải
New Tab ↗
|
Ngày 9/3, Chính phủ Hà Lan xác nhận nước này quyết định triển khai một khu trục hạm phòng không cùng thủy thủ đoàn tới khu vực Đông Địa Trung Hải để tham gia nhiệm vụ phòng thủ kéo dài đến đầu tháng 4.Trong thư gửi Hạ viện Hà Lan, Ngoại trưởng Tom Berendsen và Bộ trưởng Quốc phòng Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết việc triển khai nhằm góp phần duy trì ổn định và an ninh khu vực, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các đối tác khu vực cũng như công dân Hà Lan.
Theo bức thư, ngoài nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của các đồng minh, tàu khu trục của Hà Lan còn hỗ trợ bảo vệ các tàu hải quân khác trong khu vực, đặc biệt là tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và các tàu hộ tống.
Kể từ ngày 4/2, khu trục hạm phòng không HNLMS Evertsen của Hà Lan đã tham gia hoạt động cùng tàu sân bay Charles de Gaulle trong khuôn khổ nhóm tác chiến hải quân tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Trước đó, Pháp đã chính thức đề nghị Hà Lan kéo dài thời gian hỗ trợ cho nhóm tác chiến này và các chi tiết về nhiệm vụ đã được hai bên thống nhất trong những ngày gần đây.
Chính phủ Hà Lan cho biết nhiệm vụ được giới hạn trong khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Ở cấp độ chiến thuật, tàu Charles de Gaulle sẽ đảm nhiệm vai trò soái hạm, trong khi Hà Lan duy trì toàn quyền chỉ huy quốc gia đối với tàu Evertsen.
Đài truyền hình NOS của Hà Lan cho biết khu trục hạm Evertsen, với khoảng 170 thủy thủ, có khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa trên không như thiết bị bay không người lái, qua đó nhanh chóng cảnh báo về các vị trí có thể bị tấn công. Evertsen cũng có khả năng đánh chặn thiết bị bay không người lái.
Hải quân Hoàng gia Hà Lan hiện vận hành 4 tàu khu trục phòng không và chỉ huy cùng lớp.
|
|
0 Replies | 211 Views |
Mar 10, 2026 - 8:46 AM - by Romano
|
Ông trùm điện ảnh bị kiện vì nợ cờ bạc tại Macau?
New Tab ↗
|
Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau kiện đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Song, phía Vu Đông lên tiếng bác bỏ thông tin đang nợ cờ bạc.
Theo Sohu, hôm 10/3, truyền thông Hong Kong đưa tin Chủ tịch Bona Film Group Vu Đông bị sòng bạc Wynn Macau truy đòi khoản nợ 4,73 triệu HKD. Thông tin gây xôn xao dư luận, làm dấy lên bàn tán trái chiều và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Trước làn sóng dư luận, phía Bona Film Group đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. "Đây là thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi đang báo cáo và yêu cầu xử lý các bài đăng liên quan", đại diện tập đoàn phim cho biết.Theo truyền thông Hong Kong, sự việc bắt nguồn từ một đơn kiện. Phía sòng bạc Wynn Macau cho biết Vu Đông đã vay của họ 10 triệu HKD vào ngày 1/5/2024 và cam kết hoàn trả vào ngày 16 cùng tháng. Tuy nhiên đến tháng 11 năm ngoái, ông mới chỉ trả một phần khoản vay, vẫn còn nợ khoảng 5,73 triệu HKD.
Đến tháng 1 năm nay, tấm séc thanh toán do Vu Đông phát hành bị ngân hàng trả lại. Sau đó vào ngày 1/2, ông tiếp tục trả thêm 1 triệu HKD, khoản 4,73 triệu HKD còn lại đến nay vẫn chưa được thanh toán.
Vì vậy, Wynn Macau đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Hong Kong vào ngày 3/3, yêu cầu Vu Đông thanh toán khoản nợ và tiền lãi.
Vu Đông là người đứng đầu Bona Film Group, một tập đoàn điện ảnh lớn tại Trung Quốc. Ông được mệnh danh là "trùm điện ảnh" tại xứ sở tỷ dân. Hiện tại, vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
|
|
1 Reply | 522 Views |
Mar 10, 2026 - 8:47 AM - by Romano
|
Tranh cãi về ghế 11A 'không có cửa sổ' trên các máy bay Mỹ
New Tab ↗
|
Ngày càng nhiều hành khách bày tỏ sự phẫn nộ và khởi kiện các hãng hàng không của Mỹ khi phải trả thêm phí cho vị trí chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhưng thực tế chỉ nhận được một mảng tường trắng che khuất tầm nhìn.Theo phóng viên TTXVN tại New York, vấn đề tập trung vào vị trí ghế 11A trên một số dòng máy bay Boeing 737 và Airbus A321. Do cấu tạo của hệ thống ống dẫn điều hòa chạy dọc thân máy bay, vị trí vốn sát cạnh cửa sổ tại hàng ghế số 11 phía bên trái thường bị thay thế bằng một mảng tường nhựa. Vì vậy, nhiều hành khách khi lên máy bay mới ngỡ ngàng nhận ra tầm nhìn mây trời đã biến mất, thay vào đó là một bức tường. Không ít người đã chụp ảnh thực tế và chia sẻ lên mạng xã hội về trải nghiệm "dở khóc dở cười" này.
Trước đó, sự việc đã trở nên căng thẳng khi vào tháng 8/2025 đã có nhiều đơn kiện tập thể được đệ trình chống lại 2 hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta Air Lines và United Airlines. Các nguyên đơn cáo buộc rằng các hãng hàng không đã không công bố rõ ràng về ghế không có cửa sổ trong quá trình đặt vé.
Theo luật sư Carter Greenbaum, hành khách thường phải trả thêm khoảng 100 USD hoặc hơn để chọn chỗ ngồi ưng ý, do đó việc họ nhận về một "ghế sát tường" là điều gây bức xúc.
Hiện Delta Air Lines chưa phản hồi về thông tin trên, trong khi United Airlines bác bỏ các cáo buộc này và từ chối bình luận.Một số hãng hàng không khác như hãng hàng không giá rẻ Ryanair (Ireland) khẳng định họ bán chỗ ngồi chứ không bán cửa sổ, đồng thời cho biết vị trí này nằm trong danh sách những khiếu nại phổ biến nhất của hành khách.
Ghế 11A cũng từng gây chú ý khi là vị trí của người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India (Ấn Độ) vào năm ngoái, dù các chuyên gia nhận định đây hoàn toàn là yếu tố may mắn.
|
|
0 Replies | 199 Views |
Mar 10, 2026 - 8:49 AM - by Romano
|
Mark Zuckerberg sắm thêm đồng hồ 1 triệu USD
New Tab ↗
|
CEO Meta Mark Zuckerberg tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xa xỉ khi xuất hiện tại UFC 326 với đồng hồ của Rexhep Rexhepi, cỗ máy có giá khoảng 924.000 USD.
Mark Zuckerberg xuất hiện tại UFC 326, chuỗi sự kiện thi đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới, diễn ra ngày 7/3 tại Las Vegas (Mỹ), thu hút sự chú ý của tín đồ đồng hồ khi đeo mẫu Chronomètre Contemporain của nghệ nhân độc lập Rexhep Rexhepi.Trong bài viết đăng tải trên Instagram của CEO Meta, vị tỷ phú trẻ đang trò chuyện với Adam Mosseri, CEO Instagram, khi đeo cỗ máy chế tác từ vàng đỏ 18K, nổi bật với mặt số men grand feu màu đen.
Ra mắt năm 2018 dưới thương hiệu Akrivia, Chronomètre Contemporain nhanh chóng trở thành một trong những mẫu đồng hồ độc lập được giới sưu tầm đánh giá cao. Thiết kế 38 mm ba kim cổ điển lấy cảm hứng từ cỗ máy chronometer truyền thống, kết hợp kỹ thuật hoàn thiện thủ công tinh xảo mang phong cách đương đại.
Phiên bản này cũng giành Giải thưởng Đồng hồ nam tại Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) 2018, giải thưởng thường được ví như “Oscar của ngành đồng hồ”.
Theo Paul Boutros, chuyên gia đồng hồ và Phó Chủ tịch cấp cao của nhà đấu giá Phillips Auction House tại New York (Mỹ), thiết kế của cỗ máy này chịu ảnh hưởng từ chiếc Simplicity của Philippe Dufour, đồng thời lấy cảm hứng từ các mẫu vintage nổi tiếng của Patek Philippe như Ref. 2497 và 2499.
“Đây là một chiếc đồng hồ ba kim tưởng chừng đơn giản nhưng được hoàn thiện ở mức độ bậc thầy", Boutros nhận xét trên Barrons.
Phiên bản vàng hồng với mặt số men đen thuộc lô sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc được chế tác cho cả hai chất liệu kim loại. Cỗ máy này hiện có giá thị trường khoảng 924.000 USD.
Trong outfit áo thun đen tối giản quen thuộc, CEO Meta vẫn thể hiện gu sưu tầm xa xỉ thông qua chiếc đồng hồ trên cổ tay. Trên mạng xã hội, một số bình luận còn hài hước cho rằng Zuckerberg dường như đang “xây dựng bộ sưu tập để cạnh tranh với Mukesh Ambani”.Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, vị tỷ phú công nghệ cũng nhận phản ứng không mấy thiện cảm từ khán giả. Theo BuzzFeed, sự việc xảy ra tại T-Mobile Arena khi hàng chục nghìn khán giả tập trung theo dõi trận đấu được mong chờ giữa Max Holloway và Charles Oliveira.
Trong lúc chương trình truyền hình trực tiếp lia máy quay xuống khu khán đài, hình ảnh nhà sáng lập Meta xuất hiện trên màn hình lớn. Zuckerberg lập tức chỉ tay và gật đầu chào ống kính, nhưng ngay sau đó nhiều khán giả trong nhà thi đấu đồng loạt la ó, tạo nên khoảnh khắc khá ngượng ngùng.
Video ghi lại từ hiện trường cho thấy Zuckerberg ban đầu bật cười trước phản ứng của đám đông, dường như nói “Tôi bị la ó rồi” trước khi quay trở lại theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, biểu cảm của ông thoáng chững lại trong vài giây trước khi lấy lại nụ cười và tiếp tục hướng ánh nhìn về phía lồng bát giác, trong khi tiếng la ó vẫn vang lên xung quanh.
Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. Một số người cho rằng phản ứng của khán giả đã khiến Zuckerberg bất ngờ.
“Có thể thấy ông ấy thực sự bị ảnh hưởng", một người dùng Reddit nhận xét, trong khi người khác cho rằng vị tỷ phú đang “cố tỏ ra không bận tâm”.
Sự chú ý dành cho tình huống này cũng đến từ việc Zuckerberg ngày càng gắn bó với giới võ thuật tổng hợp. Những năm gần đây, ông công khai tập luyện Brazilian jiu-jitsu và từng tham gia các giải đấu địa phương.
|
|
0 Replies | 507 Views |
Mar 10, 2026 - 8:50 AM - by Romano
|
TT Putin dốc sức ủng hộ Iran; Nhật, Hàn bất lực giữa chiến trường Trung Đông?
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 204 Views |
Mar 10, 2026 - 8:51 AM - by Romano
|
Thuyết minh: Putin: Hormuz đóng, Nga sẵn sàng cung dầu cho châu Âu
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 223 Views |
Mar 10, 2026 - 8:53 AM - by Romano
|
Tehran ra đòn chí mạng vào nguồn sống vùng Vịnh; Putin làm người hòa giải Trump - Iran?
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 220 Views |
Mar 10, 2026 - 8:54 AM - by Romano
|
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo Iran;120 vệ tinh Trung Quốc chĩa thẳng căn cứ Mỹ
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 240 Views |
Mar 10, 2026 - 8:54 AM - by Romano
|
|