» Super News |
Ukraine tung 7.000 "sát thủ giá rẻ" oanh tạc 150.000 mục tiêu, hạ tầng chiến lược Nga thiệt hại
New Tab ↗
|
Ukraine đang mở rộng chiến dịch tấn công sâu vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô ngày càng lớn, tần suất dày đặc và hiệu quả gia tăng, đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với khả năng phòng thủ và duy trì chiến tranh của Nga.
Cuộc xung đột Nga – Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới, nơi máy bay không người lái (UAV) trở thành vũ khí trung tâm định hình cục diện chiến trường. Nếu trước đây UAV chủ yếu phục vụ trinh sát hoặc tấn công chiến thuật, thì hiện nay Ukraine đã biến chúng thành công cụ chiến lược, nhắm trực tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng, hậu cần và phòng không của Nga.
Theo hãng tin Nga RT, trong tháng 3/2026, Ukraine đã lập kỷ lục về sử dụng UAV tầm xa. Theo các nguồn phương Tây, hơn 7.000 UAV đã được triển khai. Ukraine có thể thực hiện được điều này nhờ sản xuất hàng loạt các loại UAV tương đối rẻ, với tầm bay lên tới 1.500 km. Đáng chú ý, chi phí của các UAV này khá thấp, và Ukraine không gặp thiếu hụt linh kiện do chuỗi cung ứng không bị ảnh hưởng đáng kể bởi trừng phạt.
Tờ Euromaidanpress dẫn tuyên bố của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi tuần trước cho biết, trong tháng 3, trung bình mỗi ngày, lực lượng UAV Ukraine thực hiện hơn 11.000 nhiệm vụ, với tổng số mục tiêu Nga bị tấn công đã vượt 150.000. So với tháng 2, số mục tiêu bị đánh trúng tăng khoảng 50%, trong khi mức độ gây thương vong cho đối phương tăng 29%.
Đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng, mà còn phản ánh bước tiến trong năng lực tổ chức và vận hành UAV của Ukraine.
Một trong những bước tiến quan trọng là việc Ukraine phát triển UAV tầm xa với khả năng hoạt động lên tới 1.500 km. Điều này cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga – bao gồm cả những khu vực trước đây nằm ngoài tầm với của vũ khí truyền thống.
Các cuộc tấn công gần đây diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhắm đến các cảng dầu chiến lược của Nga như Ust-Luga, Primorsk hay Novorossiysk cho thấy phạm vi chiến tranh đã mở rộng đáng kể. Đây là những trung tâm xuất khẩu năng lượng chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn thu ngoại tệ cho Nga, theo RT.
Việc nhắm vào các mục tiêu này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đồng thời tạo áp lực kinh tế dài hạn đối với Moscow.
Chiến lược nhiều tầng của Ukraine để đánh vào “huyết mạch” kinh tế Nga
Theo RT, chiến dịch UAV mở rộng của Ukraine hướng đến ba mục tiêu chiến lược rõ rệt.
Thứ nhất là làm suy yếu khả năng xuất khẩu dầu khí – nguồn thu chủ lực của Nga trong bối cảnh bị trừng phạt.
Thứ hai là tạo hiệu ứng tâm lý và truyền thông, chứng minh khả năng tấn công sâu và chính xác ngày càng cao của Ukraine.
Thứ ba là buộc Nga tiêu hao nguồn lực phòng không, đặc biệt là tên lửa đánh chặn đắt đỏ thông qua các đợt tấn công UAV quy mô lớn.
Theo phân tích từ các nguồn OSINT, gần một nửa số cuộc tấn công UAV tầm trung của Ukraine tập trung vào hệ thống phòng không Nga, bao gồm radar, bệ phóng và các tổ hợp tên lửa. Đây là một chiến thuật có tính toán: phá vỡ “lá chắn” trước khi tung ra các đòn đánh sâu hơn.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến đầu tháng 3/2026, Ukraine đã tiến hành ít nhất 492 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu phòng không của Nga. Kết quả là một số khu vực đã xuất hiện “lỗ hổng”, cho phép UAV và tên lửa tiếp cận các mục tiêu chiến lược với ít rủi ro hơn.
Theo Euromaidanpress, nhiều blogger Nga gần đây cũng thừa nhận rằng UAV Ukraine đang bay xa hơn, tấn công chính xác hơn và ngày càng khó bị đánh chặn.
UAV tầm trung Ukraine: “Sát thủ” đáng sợ đối với hậu cần Nga
Trong số các loại UAV, dòng tầm trung – hoạt động trong phạm vi từ 20 đến vài trăm km – đang mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Chỉ riêng trong tháng 3/2026, Ukraine đã thực hiện khoảng 350 cuộc tấn công UAV tầm trung ở độ sâu tới 120 km, đánh trúng 143 cơ sở hậu cần, 52 sở chỉ huy và 20 cơ sở năng lượng của Nga, theo Euromaidanpress.
Các dữ liệu địa lý cho thấy số cuộc tấn công dạng này tăng nhanh: từ 41 vụ trong tháng 1 lên 61 vụ trong tháng 2 và 115 vụ trong tháng 3. Xu hướng này cho thấy Ukraine đang ngày càng tập trung vào việc phá hủy hạ tầng quân sự và kinh tế của Nga ở khu vực hậu phương gần.
Các chuyên gia nhận định rằng vùng cách tiền tuyến từ 50 đến 250 km đang trở thành “vùng nguy hiểm” đối với lực lượng Nga, nơi các cơ sở hậu cần và chỉ huy không còn được bảo vệ hiệu quả.
Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng các đòn đánh bằng UAV tầm trung đã góp phần khiến đà tiến công của Nga chững lại và tạo điều kiện cho các cuộc phản công thành công của Ukraine.
ISW cũng nhận định các đổi mới đã giúp Ukraine gây thiệt hại lớn hơn cho Nga trong quý I/2026 so với năm 2025.
“Như có thể thấy qua nhiều video từ phía bên kia, Nga gần như bất lực trước UAV tầm trung và tầm xa của chúng tôi”, chuyên gia UAV Valentyn Prokopchenko thuộc Lữ đoàn Khartia số 13 của Ukraine tuyên bố.
Chiến tranh chi phí: UAV giá rẻ vs tên lửa đắt đỏ
Một trong những điểm then chốt khiến chiến dịch UAV mở rộng của Ukraine trở nên nguy hiểm là sự bất cân xứng về chi phí. Một UAV có thể chỉ tốn vài chục nghìn USD, trong khi một tên lửa phòng không có giá lên tới hàng triệu USD.
Điều này buộc Nga phải lựa chọn giữa việc tiêu tốn nguồn lực lớn để đánh chặn, hoặc chấp nhận rủi ro bị tấn công. Trong dài hạn, chiến thuật này có thể làm suy yếu đáng kể năng lực phòng không của Nga.
Hiện nay, tổng sản lượng hàng năm của các loại tên lửa đánh chặn hiện đại trên toàn cầu chỉ vào khoảng 850–880 quả, trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Điều này càng làm nổi bật lợi thế của Ukraine trong việc sử dụng UAV giá rẻ để gây áp lực liên tục lên Nga.
Ukraine đang xoay chuyển cuộc chiến UAV: 3 lý do chính
Trong suốt thời gian đầu chiến tranh, Nga được đánh giá cao hơn về khả năng sản xuất hàng loạt, trong khi Ukraine nổi bật về việc đổi mới liên tục. Tuy nhiên, cán cân này đang thay đổi.
Các chuyên gia đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính dẫn đến bước đảo chiều này, khi trước đó Ukraine từng bị đánh giá là tụt hậu hơn Nga trong chiến tranh UAV, đặc biệt ở các đòn tấn công tầm trung.
Một là, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã trưởng thành: Từ những sáng kiến nhỏ lẻ, hệ sinh thái này đã trở thành một nền công nghiệp thực thụ, phát triển nhanh mà vẫn giữ được khả năng đổi mới rộng khắp. Các UAV hiện nay không chỉ bay xa hơn mà còn chính xác hơn, nhanh hơn và có khả năng chống gây nhiễu tốt hơn.
Hai là trình độ công nghệ của Ukraine đã được nâng cao đáng kể: Dù tụt lại phía sau Nga về UAV điều khiển bằng cáp quang chống gây nhiễu, các UAV Ukraine lại cải thiện mạnh về tầm bay, tốc độ, độ chính xác, khả năng chống tác chiến điện tử và độ tin cậy. Trong khi đó, hệ thống quản lý tập trung của Nga – dù có nguồn lực lớn – lại bị đánh giá là kém linh hoạt, khiến quá trình đổi mới chậm hơn. Điều này tạo ra lợi thế cho Ukraine trong việc thích nghi nhanh với điều kiện chiến trường.
Ba là khả năng mở rộng quy mô sản xuất được cải thiện: Nhiều nguồn tin nhận định: Ukraine vốn đổi mới nhanh hơn nhưng giờ đây cũng đang mạnh hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất.
“Bất cứ thứ gì có thể bay và đánh trúng phương tiện di chuyển đều được đối phương nhanh chóng mở rộng và triển khai ngoài tiền tuyến,” phóng viên RT Aleksandr Kharchenko viết trên Telegram.
Hồi tháng 1 vừa qua , Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy Boev, cho biết nước này có kế hoạch sản xuất 7 triệu máy bay không người lái quân sự vào năm 2026.
Ukraine hiện đã có khả năng tăng gấp đôi sản lượng máy bay không người lái mỗi năm, sản xuất ít nhất 4 triệu chiếc vào năm 2025, 2,2 triệu chiếc vào năm 2024 và 800.000 chiếc vào năm 2023.
Thị trường công nghệ quốc phòng của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025. Ba phân khúc hàng đầu đã tăng từ 2,8 tỷ USD lên 6,8 tỷ USD, theo báo cáo ngày 31 tháng 3 của Trường Kinh tế Kiev. Sản xuất máy bay không người lái (UAV) tăng vọt 137% lên 6,3 tỷ đô la, trở thành phân khúc lớn nhất.
Hạ tầng Nga trước nguy cơ bị bào mòn dài hạn
Các chuyên gia nhận định rằng tác động của chiến dịch UAV không chỉ nằm ở thiệt hại tức thời, mà còn ở áp lực tích lũy. Khi các cảng dầu, kho nhiên liệu, tuyến vận tải và cơ sở sản xuất của Nga liên tục bị tấn công, khả năng duy trì chiến tranh của Moscow sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian.
Đặc biệt, khi các cuộc tấn công bắt đầu ảnh hưởng đến lịch xuất khẩu, hoạt động cảng biển và chuỗi cung ứng năng lượng, tác động sẽ lan rộng từ lĩnh vực quân sự sang kinh tế và chính trị.
Cuộc chiến UAV đã xóa nhòa ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương. Với khả năng tấn công sâu, chi phí thấp và sản xuất hàng loạt, UAV Ukraine đang biến toàn bộ lãnh thổ đối phương thành chiến trường tiềm tàng.
Đối với Nga, điều này đồng nghĩa với việc phải bảo vệ một không gian rộng lớn hơn bao giờ hết, trong khi nguồn lực phòng thủ có hạn. Đối với Ukraine, đây là cơ hội để cân bằng tương quan lực lượng và gây áp lực chiến lược lên đối phương.
Trong bối cảnh đó, cuộc chiến UAV không chỉ là một phần của xung đột hiện tại, mà còn là dấu hiệu cho thấy cách chiến tranh hiện đại đang thay đổi – nơi công nghệ, dữ liệu và khả năng thích ứng nhanh có thể quyết định thắng bại.
|
|
0 Replies | 69 Views |
Apr 17, 2026 - 3:57 PM - by therealrtz
|
Từ Tuapse đến Crimea đều "bốc cháy": Ukraine ồ ạt oanh tạc loạt mục tiêu chiến lược của Nga
New Tab ↗
|
Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt đòn tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần trọng yếu của Nga, đánh trúng từ nhà máy lọc dầu quy mô lớn đến các hệ thống phòng không và sở chỉ huy. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chiến dịch này phản ánh nỗ lực liên tục nhằm bào mòn năng lực tác chiến của Nga trên nhiều mặt trận.
Các cuộc tấn công diễn ra xuyên suốt ngày 16/4 và kéo dài sang đêm, nhắm vào cả hạ tầng hậu phương sâu trong lãnh thổ Nga lẫn các vị trí quân sự tại những khu vực đang bị chiếm đóng. Cách tiếp cận nhiều lớp này cho thấy khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc đồng thời làm gián đoạn hậu cần, hệ thống chỉ huy và năng lực hỗ trợ chiến trường của đối phương, tờ Defence của Ukraine nhấn mạnh.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất là nhà máy lọc dầu Tuapse tại vùng Krasnodar của Nga. Theo báo cáo, Ukraine đã đánh trúng trực tiếp cơ sở này, gây ra hỏa hoạn. Với công suất chế biến lên tới 12 triệu tấn dầu mỗi năm, đây là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động quân sự của Nga, khiến nó trở thành mục tiêu chiến lược có giá trị cao.
Song song đó, các đòn tấn công cũng nhằm vào khu tập kết của Lữ đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển độc lập số 15 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol. Đơn vị này vận hành hệ thống tên lửa bờ Bastion, được thiết kế để đe dọa các mục tiêu trên biển và ven bờ. Việc đánh trúng lực lượng này có thể làm suy giảm khả năng kiểm soát các tuyến tiếp cận đường biển cũng như năng lực chống hạm của Nga trong khu vực.
Các hệ thống phòng không cũng là mục tiêu trọng điểm. Ukraine được cho là đã tấn công nhiều tổ hợp, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2 tại khu vực Zaporizhzhia, hệ thống phòng không Pantsir tại Feodosia và hệ thống Osa tại Donetsk. Việc nhắm vào các nền tảng này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga, qua đó mở đường cho các đòn tấn công tiếp theo.
Ngoài ra, các đơn vị Ukraine còn đánh trúng các trung tâm điều khiển UAV của Nga tại khu vực Verbove (Zaporizhzhia) và Hola Prystan (Kherson). Việc phá hủy các đầu mối này nhiều khả năng sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của máy bay không người lái Nga – một thành phần then chốt trong trinh sát và điều phối hỏa lực trên chiến trường.
Không chỉ dừng lại ở trang thiết bị và hạ tầng, Ukraine còn tấn công các khu tập trung binh lực Nga tại Donetsk, cũng như một sở chỉ huy gần Rivnopol. Những đòn đánh này nhằm gây gián đoạn hệ thống chỉ huy – kiểm soát và làm suy giảm lực lượng nhân sự, qua đó khiến kế hoạch tác chiến của Nga trở nên khó khăn hơn.
Hiện mức độ thiệt hại cụ thể phía Nga vẫn đang được đánh giá, nhưng quy mô chiến dịch cho thấy đây là một phần trong chiến lược có tính toán nhằm làm suy yếu cả nền tảng hậu cần lẫn năng lực tác chiến của quân đội Nga. Giới chức Ukraine nhấn mạnh các hoạt động như vậy sẽ tiếp tục được duy trì, với mục tiêu giảm khả năng tấn công và kéo dài chiến sự của đối phương.
Robot Ukraine phá vỡ phòng tuyến Nga
Lực lượng Ukraine mới đây vừa chiếm được một vị trí của Nga chỉ bằng máy bay không người lái và phương tiện mặt đất không người lái (UGV), Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố và gọi đây là một cột mốc trong sự phát triển của chiến tranh hiện đại.
“Lần đầu tiên trong cuộc chiến này, một vị trí của đối phương bị chiếm hoàn toàn bằng các nền tảng không người lái - UGV và UAV. Quân Nga đã đầu hàng, và chiến dịch được thực hiện mà không có sự tham gia của bộ binh, cũng không có tổn thất nào từ phía chúng tôi”, ông Zelensky cho biết. Video cho thấy ông phát biểu trong một căn phòng đầy các loại drone và robot chiến đấu, nhưng không tiết lộ chính xác địa điểm diễn ra chiến dịch.
Tổng thống Ukraine cho biết nhiều hệ thống robot khác nhau, bao gồm Ratel, Termit, Ardal, Lynx, Snake, Protector và Volya, đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trong ba tháng qua, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.
“Sinh mạng đã được cứu hơn 22.000 lần - robot đã tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất thay cho con người. Đây là công nghệ cao phục vụ giá trị cao nhất - bảo vệ con người”, ông nói.
Trước đó trong tháng, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh trong việc sử dụng robot mặt đất trên tiền tuyến, với hơn 9.000 nhiệm vụ được thực hiện chỉ riêng trong tháng 3. Con số này tăng vọt so với khoảng 2.900 nhiệm vụ vào tháng 11/2025.
Các nhà phân tích quân sự nhận định phần lớn các UGV này hiện vẫn được điều khiển từ xa thay vì hoàn toàn tự động, tuy nhiên công nghệ đang phát triển rất nhanh chóng.
|
|
0 Replies | 84 Views |
Apr 17, 2026 - 3:56 PM - by therealrtz
|
Ông Trump sẵn sàng chấp nhận hàng loạt nhượng bộ mới để chấm dứt chiến tranh, Iran vẫn quyết "lắc đầu"?
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra những nhượng bộ mới đối với Iran trong nỗ lực chấm dứt xung đột, tờ Politico dẫn lời một quan chức cấp cao tại vùng Vịnh đưa tin.
Cụ thể, một quan chức cấp cao vùng Vịnh cho rằng, Iran đang từ chối đưa ra những nhượng bộ cần thiết, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể tìm được “lối thoát danh dự” để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, theo The Times of India.
Vị quan chức cấp cao tại vùng Vịnh nhận định, ông Trump thực sự nghiêm túc trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán và rất mong muốn đạt được một thỏa thuận nhằm kết thúc chiến sự. Theo đó, Tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể "chấp nhận thêm nhượng bộ".
Tuy nhiên, phía Iran cho đến nay vẫn từ chối đưa ra những nhượng bộ mà Washington cần để Tổng thống Mỹ có thể “giữ thể diện” khi rút khỏi cuộc xung đột.
Theo quan chức vùng Vịnh, lập trường cứng rắn của Tehran đang khiến tiến trình hòa đàm rơi vào thế bế tắc, bất chấp việc Nhà Trắng thể hiện thiện chí đàm phán. Điều này phản ánh sự khác biệt sâu sắc giữa hai bên, đặc biệt trong các vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân và các điều kiện chấm dứt xung đột.
Bối cảnh hiện tại cho thấy Mỹ đang chịu áp lực ngày càng lớn để kết thúc chiến tranh, trong khi Iran dường như vẫn giữ vững lập trường của mình nhằm tối đa hóa lợi thế trên bàn đàm phán.
Phó Tổng thống JD Vance trước đó cho biết Mỹ đã đưa ra “đề xuất cuối cùng” với Iran tại các cuộc đàm phán ở Islamabad. Dù đàm phán đã đổ vỡ nhưng các thảo luận hậu trường vẫn đang tiếp diễn. Chỉ hai ngày sau khi nói rằng đối thoại cấp cao sẽ sớm nối lại, ông Trump cho biết một vòng đàm phán trực tiếp mới có thể diễn ra ngay cuối tuần.
“Iran muốn đạt thỏa thuận, và chúng tôi đang xử lý rất tốt với họ”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh “lằn ranh đỏ” là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho rằng Tehran hiện “sẵn sàng làm những điều mà hai tháng trước họ chưa chấp nhận”.
Tuy nhiên, lập trường của ông Trump về vấn đề làm giàu uranium dường như mềm hơn. Ông hiện không khẳng định rõ rằng, Tehran sẽ bị cấm hoàn toàn việc làm giàu uranium trong tương lai.
Theo các nguồn tin, đề xuất của Mỹ bao gồm việc Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận dừng 5 năm. Washington cũng yêu cầu Iran chuyển giao lượng uranium đã làm giàu một phần cho bên thứ ba, nhưng phía Iran đến nay vẫn từ chối.
Bế tắc này cho thấy, bất chấp tuyên bố “nắm bài” của Mỹ, Iran vẫn giữ đòn bẩy đáng kể. Tehran có thể chịu đựng phong tỏa và không kích, đồng thời gây áp lực lên thị trường toàn cầu bằng cách hạn chế lưu thông tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng thừa nhận: “Iran đang nắm nhiều lợi thế vào lúc này”.
|
|
0 Replies | 112 Views |
Apr 17, 2026 - 3:55 PM - by therealrtz
|
“Có thể sẽ không tỉnh giấc”: Phương Tây phản ứng mạnh trước cảnh báo của ông Medvedev về UAV cho Ukraine
New Tab ↗
|
Nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercouris cho rằng việc EU chỉ có thể giúp Ukraine sản xuất máy bay không người lái cho thấy sự xuống cấp của tổ hợp công nghiệp quân sự của khối này.
Phát biểu ngay 16/4, ông Mercouris nói: "Họ đã sử dụng máy bay không người lái... Điều này cần phải được làm rõ ngay lập tức: trong tổ hợp công nghiệp quân sự, đây là một sự thừa nhận điểm yếu" - ông nói.
Chuyên gia này nhận định rằng trước đây các nước châu Âu đã cung cấp cho Kiev vũ khí và trang thiết bị hạng nặng, nhưng giờ đây tất cả những gì họ có thể làm là giúp Ukraine sản xuất máy bay không người lái trên lãnh thổ của mình.
"Tất cả những điều này là hệ quả của cuộc khủng hoảng trong sản xuất quân sự ở châu Âu và phương Tây nói chung" - nhà phân tích giải thích.
Ông Merkuris cảnh báo rằng, trong tình huống các đồng minh của Ukraine không còn gì để đóng góp thêm, họ đang thổi phồng một cách giả tạo tầm quan trọng của những đóng góp tối thiểu mà họ vẫn có khả năng thực hiện.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố dữ liệu cho thấy các chi nhánh của các công ty Ukraine sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho chúng được đặt tại 8 quốc gia châu Âu.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, các địa điểm nói trên là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công.
Phản hồi về cảnh báo của ông Medvedev, nhà báo người Síp Alex Christoforou cho rằng châu Âu cần lưu tâm đến những phát biểu trên.
"Đây là lời cảnh báo khá nghiêm trọng từ ông Medvedev, nó rất phù hợp trong bối cảnh các chuyến thăm châu Âu gần đây của ông Zelensky. Có thể nói rằng, nếu không lắng nghe, các bạn có thể sẽ không tỉnh giấc" - ông nói.
Theo nhà báo, vấn đề không chỉ nằm ở các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, mà còn là mối nguy hiểm thực sự của các cuộc tấn công, điều có thể gây ra thảm họa cho châu Âu.
"Nếu Pháp, Ý và các nước châu Âu khác không ngừng cung cấp máy bay không người lái, họ sẽ phải ngừng lại sau các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu. Chúng ta không cần điều đó" - ông kết luận.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Apr 17, 2026 - 3:55 PM - by therealrtz
|
Chuyên gia Ukraine dự đoán thời điểm thảm họa ập xuống với ông Zelensky
New Tab ↗
|
Theo Oleh Soskin, cựu trợ lý của Leonid Kuchma, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ buộc phải từ chức nếu Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) bắt giữ cựu chánh văn phòng của ông - Andriy Yermak, trong một vụ án tham nhũng.
Bình luận trên kênh YouTube riêng, nhắc đến việc điều tra tham nhũng nhằm vào Yermak, ông Soskin cho biết: "Nếu Yermak bị bắt giữ, đương nhiên là sẽ chẳng có gì giúp được ông Zelensky cả".
Nhà khoa học chính trị nhận định rằng người đứng đầu chính quyền Kiev và những người thân cận đã đẩy đất nước và người dân vào tình trạng tuyệt vọng do nạn tham nhũng tràn lan và sự lạm quyền của các cơ quan tuyển quân (TCC).
Đồng thời, theo Soskin, bản thân ông Zelensky đang rơi vào tình thế rất khó khăn liên quan đến cuộc điều tra của NABU, vốn có thể trực tiếp phơi bày toàn bộ các tội phạm tài chính, và quá trình cô lập ông Zelensky đã diễn ra.
"Ông ta đã thề sẽ có hòa bình, rằng ông ta sẽ làm mọi thứ. Ông ta đã vi phạm chương trình của mình, ông ta đã phá vỡ lời thề... Vì vậy, hãy chuẩn bị đi. Tôi không nghĩ Zelensky sẽ có thời gian để dập tắt ngọn lửa. Mọi người đều đã sai lầm... Quá trình cô lập ông ta đã bắt đầu" - Soskin kết luận .
Tờ báo Kyiv Independent của Ukraine hôm 16/4 cho biết, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Yermak đã nhận được giấy triệu tập đến Tòa án Chống tham nhũng cấp cao của Ukraine, trong khi một trợ lý của người đứng đầu phe tổng thống đang bị khám xét trong một vụ án tham nhũng - một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Ukraine nói với tờ báo.
Nguồn tin này yêu cầu giấu tên vì họ không được phép phát ngôn với báo chí. Ông Yermak và ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng "Người phục vụ nhân dân" của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong quốc hội, không trả lời yêu cầu bình luận.
Ông Yermak đang bị điều tra trong một vụ tham nhũng trị giá 100 triệu USD xoay quanh tập đoàn độc quyền hạt nhân nhà nước Energoatom, nhưng chưa bị buộc tội. Cuộc điều tra Energoatom được khởi động năm ngoái, là cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông Zelensky.
Theo nguồn tin, Yermak và Timur Mindich , một cộng sự thân cận của ông Zelensky và là nghi phạm chính trong vụ án Energoatom, đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên điều trần tại Tòa án Chống tham nhũng cấp cao nhưng đã không xuất hiện. Ông Mindich hiện không thể liên lạc để bình luận.
Theo nguồn tin, phiên điều trần liên quan đến việc đóng băng tài sản như một phần của vụ án tham nhũng.
Tờ báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin riêng cho biết hôm 16/4, rằng ông Yermak vẫn còn ảnh hưởng đến Văn phòng Tổng thống. Theo nguồn tin của báo này, ông cũng đang cân nhắc trở thành người đứng đầu Hội đồng Luật sư Ukraine hoặc một thành viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao, cơ quan điều hành chính của ngành tư pháp.
Theo nguồn tin, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia cũng đã khám xét nơi ở của trợ lý ông Arakhamia vào ngày 27/12/2025. Thông tin này trước đây chưa từng được biết đến.
Đầu tháng 11, NABU và SAP đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm phanh phui các vụ tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine . Các cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà của cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko, công ty Energoatom và Timur Mindich, người được cho là đứng sau một nhóm tội phạm và là "túi tiền" của Tổng thống Zelensky. Doanh nhân này được cho là đã nhanh chóng chạy khỏi đất nước sang Israel ngay trước khi bị buộc tội.
Ông Zelensky khẳng định ông không hề hay biết những gì đang xảy ra sau lưng mình. Cuối tháng 11, ông tuyên bố Chánh văn phòng Andriy Yermak từ chức. Sáng cùng ngày, nhà riêng và văn phòng của ông bị khám xét như một phần của cuộc điều tra tham nhũng.
Từ ngày 23/1/2023, tất cả các quan chức, đại diện chính phủ trung ương và địa phương, cùng các công tố viên ở Ukraine đều bị cấm xuất cảnh. Cách duy nhất hợp pháp để những người này vượt qua biên giới quốc gia là đi công tác.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Apr 17, 2026 - 3:54 PM - by therealrtz
|
Ông Trump bất ngờ tuyên bố Iran sẵn sàng chuyển giao uranium làm giàu cho Mỹ
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Washington.
“Iran không có vũ khí hạt nhân và họ đã đồng ý với điều đó… Họ đồng ý trả lại cho chúng ta ‘bụi hạt nhân’ đang nằm sâu dưới lòng đất sau các cuộc không kích mà chúng ta thực hiện bằng máy bay ném bom B-2”, truyền thông phương Tây dẫn lời ông Trump.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Trump dùng cụm từ “bụi hạt nhân” để chỉ uranium được làm giàu ở mức cao.
Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran từ ngày 28/2, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ngày 8/4, Washington và Tehran đã tuyên bố về việc ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó tại Islamabad không đạt kết quả.
Dù chưa có thông tin về việc nối lại giao tranh, Mỹ đã tiến hành phong tỏa các cảng của Iran, trong khi các bên trung gian đang nỗ lực thu xếp một vòng đàm phán mới.
|
|
0 Replies | 68 Views |
Apr 17, 2026 - 3:53 PM - by therealrtz
|
Nga tung đòn trả thù quy mô lớn, các máy bay F-16 và Mirage ở Ukraine bị phá hủy
New Tab ↗
|
Theo Sergey Lebedev, điều phối viên của tổ chức ngầm thân Nga ở Mykolaiv, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy các máy bay chiến đấu F-16 và Mirage của Mỹ và Pháp tại sân bay Dolgintsevo ở vùng Kirovohrad của Ukraine.
Ông Sergey Lebedev nói rõ rằng các phi công nước ngoài cũng bị thiệt mạng do cuộc tấn công. Một số máy bay F-16 và Mirage đã đến sân bay ở vùng Kirovohrad và bị phá hủy hoàn toàn.
Theo RIA Novosti, binh lính Nga cũng đã tấn công một sân bay ở thành phố Oleksandriia thuộc cùng khu vực. Theo nguồn tin này, có hơn 10 máy bay trực thăng đóng tại đó, hầu hết đều có nguồn gốc từ châu Âu.
Hậu quả của cuộc tấn công là lực lượng Nga đã tiêu diệt sáu phi công thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo nguồn tin, thông tin về tổn thất trong số các huấn luyện viên nước ngoài đã được giữ bí mật ngay lập tức.
Ngày 16 tháng 4, có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, trong vòng 24 giờ, để đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc tấn công do Kiev thực hiện nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, một cuộc tấn công quy mô lớn đã được phát động bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái (UAV) tấn công.
Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tham gia sản xuất tên lửa hành trình, máy bay không người lái tầm trung và tầm xa, cũng như cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine.
"Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đã được tấn công đều đã bị đánh trúng".
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố địa chỉ của các doanh nghiệp châu Âu sản xuất máy bay không người lái và các linh kiện được sử dụng cho các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Danh sách này được cho là bao gồm 21 địa điểm.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Alexey Zhuravlev, bình luận về thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru, cho biết Moscow có thể bất cứ lúc nào quyết định tấn công các mục tiêu này bằng hệ thống tên lửa Oreshnik.
Ông lưu ý rằng Nga đã thể hiện sự hiểu biết về địa điểm và số lượng vũ khí đang được sản xuất cho Kyiv ở châu Âu. Vị nghị sĩ nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Nga nắm giữ tọa độ chính xác của các cơ sở được coi là nguy hiểm đối với đất nước và có thể tiến hành các cuộc tấn công vào chúng bất cứ lúc nào.
"Chúng tôi chỉ đơn giản là vẫn đang cho người châu Âu cơ hội để tỉnh táo lại, đánh giá rủi ro khi đặt những đơn hàng như vậy trên lãnh thổ của họ, và cuối cùng nhận ra rằng làm như vậy họ đang đẩy đất nước mình vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với một cường quốc hạt nhân", ông kết luận.
|
|
0 Replies | 71 Views |
Apr 17, 2026 - 3:53 PM - by therealrtz
|
Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, giá dầu sụt gần 11%, chứng khoán tăng kỷ lục
New Tab ↗
|
Ngày 17/4, Iran đã tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho các hoạt động thương mại trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết eo biển này được mở cửa hoàn toàn cho các tài thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Araghchi lưu ý các tàu phải di chuyển theo "tuyến đường điều phối" do cơ quan hàng hải Iran công bố.
Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn Iran trên mạng xã hội vì động thái mở cửa eo biển này. Ngay sau thông báo, giá dầu đã lao dốc hơn 11%. Trước đó vào thứ Năm, Israel và Lebanon đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày.
Chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon nhắm vào nhóm vũ trang Hezbollah từng là điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Vào ngày 7/4, ông Trump từng đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi để Israel tiếp tục chiến dịch tại Lebanon. Do những tranh chấp về các điều khoản, eo biển này gần như đã bị đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran với chỉ một vài tàu thương mại qua lại mỗi ngày.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI giao tháng 5 đã giảm 10,6% xuống mức 84,63 USD/thùng. Giá dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế giao tháng 6 cũng sụt giảm 9,9%, về mức 89,50 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm vào ngày thứ Sáu sau thông báo mở cửa eo biển Hormuz. Chỉ số Dow Jones tăng 702 điểm, tương đương 1,5%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng đạt mức cao mới với mức tăng 1,4%.
|
|
0 Replies | 211 Views |
Apr 17, 2026 - 3:46 PM - by therealrtz
|
Ít nhất 62 triệu thùng dầu Iran đã được ‘sang tay’ tại vùng biển cách Hormuz hàng ngàn dặm, sau đó tiến thẳng tới Trung Quốc
New Tab ↗
|
Gần Singapore, cách eo biển Hormuz hàng ngàn dặm, hoạt động chuyển dầu giữa các tàu của Iran vẫn tiếp diễn trong suốt cuộc chiến ở Trung Đông, giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt và duy trì thương mại với Trung Quốc.
Gần 400 tàu chở dầu đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh trừng phạt vì các hoạt động liên quan đến Iran. Những con tàu cũ kỹ tạo nên “hạm đội bóng tối” của Iran, với phương thức hoạt động bí mật và dữ liệu mập mờ để giữ kín danh tính. Việc chuyển hàng giữa các tàu trên biển giúp che giấu nguồn gốc của các lô hàng.
Một khu vực ngoài khơi Malaysia và Singapore, cách bán đảo Mã Lai khoảng 100 km về phía đông nam, đã nổi lên như một trung tâm chiến lược để vận chuyển dầu thô của Iran.
Theo phân tích hình ảnh vệ tinh, mỗi tuần, có thể quan sát thấy hàng chục vụ chuyển dầu giữa các tàu chở dầu không chỉ của Iran từ trên không.
Các hoạt động này vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian diễn ra xung đột, bất chấp việc Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với các lô dầu trên biển của Iran cho đến hết 19/4.
Theo phân tích từ một số nền tảng theo dõi hàng hải, các tàu chở dầu của Iran, sau khi đã chất đầy dầu thô, thường là tại đảo Kharg của Iran, đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.
Sau đó, chúng đi vòng qua tiểu lục địa Ấn Độ và băng qua eo biển Malacca đến Singapore trong một hành trình kéo dài từ 2-3 tuần, trước khi neo đậu và chờ một tàu chở dầu khác đến nhận hàng.
Kể từ 1/3, ít nhất 37 tàu chở dầu có liên hệ với Iran đã chuyển hàng trên biển trong khu vực này, với tổng lượng hàng hóa ít nhất là 62,3 triệu thùng dầu thô, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler.
Theo chỉ định, điểm đến cuối cùng của các lô hàng này là các cảng ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Liêu Ninh và Giang Tô.
Hầu hết các tàu đã rời vùng Vịnh trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, nhưng ít nhất 6 tàu chở dầu của Iran – trong số 26 tàu đã vượt qua eo biển Hormuz trong suốt cuộc xung đột – đã chuyển tải tổng cộng 10 triệu thùng gần Singapore trong những tuần gần đây.
Trong số đó, tàu Silvia 1 đã chất 1 triệu thùng dầu tại Kharg vào tháng 2, đi qua eo biển Hormuz vào ngày 3/3, đến khu vực Singapore vào ngày 21/3 và chuyển hàng sang tàu Yug vào khoảng ngày 25/3.
Sau đó, vào ngày 3/4, tàu Yug tiếp nhận hàng hóa từ một tàu chở dầu khác của Iran mang tên Seastar III.
Điểm đến của tàu Yug hiện chưa được xác định. Nhưng theo dữ liệu do Kpler và tổ chức phi chính phủ Global Fishing Watch tổng hợp, tàu chở dầu mang cờ Comoros này thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển tải giữa các tàu và thường vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở Sơn Đông.
|
|
0 Replies | 60 Views |
Apr 17, 2026 - 3:45 PM - by therealrtz
|
Phát hiện tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc ung dung rời 'chảo lửa' Hormuz: Phép thử lệnh phong tỏa Mỹ?
New Tab ↗
|
Dữ liệu từ công ty Mingkun Technology có trụ sở tại Trùng Khánh cho thấy tàu AVA 6 đã rời cảng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 15/4 theo giờ Bắc Kinh. Con tàu này đã đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian từ 4h sáng đến 14h chiều ngày 16/4.
Trang web theo dõi tàu biển MarineTraffic cũng ghi nhận tàu AVA 6 đang có mặt tại Vịnh Oman ngày 17/4. Theo dữ liệu từ công ty phần mềm vận tải biển MagicPort, tàu AVA 6 được đăng ký thuộc sở hữu của Công ty Standwill Shipping có trụ sở tại Hồng Kông.
Hiện tại phía Standwill Shipping vẫn chưa đưa ra bình luận về sự việc này. Trong ngành vận tải biển, việc một con tàu được vận hành hoặc quản lý bởi các công ty khác ngoài chủ sở hữu đăng ký là điều không hiếm.
Công ty theo dõi hàng hải lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ tàu AVA 6 có vi phạm hay thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ hay chưa, dù đã đi qua eo biển thành công.
Phía công ty tại Trùng Khánh cho biết khu vực phong tỏa nằm chủ yếu ở Vịnh Oman nên chưa thể khẳng định con tàu đã đi qua vùng phong tỏa. Theo dữ liệu giám sát 6 con tàu ra vào eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ tính đến 17h chiều ngày 16/4, AVA 6 là con tàu duy nhất treo cờ liên quan đến Trung Quốc. AVA 6 cũng là một trong ba con tàu rời khỏi eo biển vào thời điểm đó. Hai con tàu còn lại treo cờ của Bahamas và Comoros.
Theo SCMP
|
|
0 Replies | 77 Views |
Apr 17, 2026 - 3:45 PM - by therealrtz
|
|