Ngày 18/4, thông tin từ Công an TP Hà Nội, một người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.
Cụ thể, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng khi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.
Theo đó, bà N (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu trên mạng. Sau đó có một tài khoản facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia Nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”. Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em). Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư. Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồngg sẽ lãi 15 triệu đồng. Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông bảo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.
Nhóm lừa đảo giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.
Nhờ có lớp mỡ xen kẽ, loại thịt này còn cung cấp năng lượng vừa phải, giúp món ăn đậm đà, dễ hấp thu và phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em.
Thịt nạm bò là loại thịt có tỷ lệ nạc – mỡ cân đối, không chỉ thơm ngon mà còn giàu giá trị dinh dưỡng.
Loại thịt này cung cấp protein chất lượng cao, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời chứa nhiều sắt, kẽm và vitamin nhóm B (đặc biệt là B12), có vai trò quan trọng trong việc tạo máu và tăng cường sức đề kháng.
Nhờ có lớp mỡ xen kẽ, loại thịt này còn cung cấp năng lượng vừa phải, giúp món ăn đậm đà, dễ hấp thu và phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em. Trong đó có món nạm bò hầm cà chua khoai tây.
Đây là món ăn giàu dinh dưỡng, có hương vị đậm đà, nước dùng sánh thơm, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình vào mùa lạnh. Để món ăn đạt độ ngon chuẩn, cần chú ý khâu chọn nguyên liệu và kỹ thuật hầm để thịt bò mềm, không dai, rau củ chín vừa mà không nát. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món này như sau:
Nhờ có lớp mỡ xen kẽ, loại thịt này còn cung cấp năng lượng vừa phải
Nguyên liệu hầm nạm bò cà chua khoai tây:
- Nạm bò: 750g
- Cà chua: 2 quả
- Khoai tây: 1 củ
- Cà rốt: 1 củ
- Hành tây: ½ củ
- Gừng: 1 miếng
- Hành boa-rô (hoặc hành lá to): 1 cây
- Tỏi: ½ củ
- Quế, hoa hồi, lá nguyệt quế: 1 miếng, 2 cái, 3 lá
- Đường phèn: 10 viên
- Muối: 5g
- Xì dầu nhạt: 80ml
- Xì dầu đậm màu (xì dầu kho): 15ml
- Rượu nấu ăn: 200ml
- Dầu ăn: lượng vừa đủ
Cách hầm nạm bò cà chua khoai tây:
Bước 1: Sơ chế nạm bò
Nạm bò cắt miếng khoảng 3×4cm, ngâm nước lạnh 30 phút để loại bỏ máu thừa, thay nước một lần. Sau đó cho bò vào nồi nước lạnh cùng một nửa lượng rượu và gừng, đun sôi, hớt sạch bọt, luộc khoảng 2 phút rồi vớt ra. Giữ lại nước luộc để hầm.
Bước 2: Xào nạm bò
Cho dầu ăn và đường phèn vào nồi, đun lửa nhỏ đến khi đường chuyển màu caramel. Cho bò vào đảo đều đến khi thịt săn và lên màu đẹp, tiếp tục cho hành, gừng, tỏi, quế, hồi, lá nguyệt quế vào xào thơm. Đổ phần rượu còn lại, đảo đến khi nước cạn.
Bước 3: Hầm nạm bò
Cho toàn bộ bò đã xào vào nồi nước luộc ban đầu, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ. Thêm xì dầu nhạt, hầm khoảng 40 phút cho thịt mềm, sau đó cho xì dầu đậm màu để tạo màu sắc hấp dẫn.
Bước 4: Chuẩn bị rau củ
Cà chua cắt múi, hành tây thái miếng vừa ăn. Cà rốt và khoai tây cắt miếng to để tránh bị nát khi hầm lâu.
Bước 5: Xào rau củ
Phi dầu, cho cà rốt vào xào trước để tăng hương vị, tiếp đến cho hành tây và cà chua vào xào đến khi cà chua mềm, hơi sánh. Múc bớt nước hầm bò ra, cho phần rau củ vào nồi, thêm ít nước hầm bò nấu chung khoảng 2 phút rồi nêm muối vừa ăn.
Bước 6: Hoàn thành món ăn
Sau khoảng 1 giờ hầm bò, cho khoai tây vào nồi, đun sôi lại rồi hạ lửa nhỏ hầm thêm 20 phút. Nếm lại gia vị cho vừa miệng, tắt bếp.
Thành phẩm nạm bò mềm, béo nhẹ, không dai; khoai tây và cà rốt bùi ngọt; nước sốt sánh, đậm đà, rất thích hợp ăn kèm cơm nóng hoặc bánh mì.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!
Iran đã tuyên bố sẽ cho phép "tất cả các tàu thương mại" đi qua eo biển Hormuz chiến lược sau khi Israel và Lebanon tuyên bố ngừng bắn 10 ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ông Trump cũng có hàng loạt tuyên bố mới về Trung Đông.
Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn.
Thông báo do Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đưa ra chiều 17/4 cho biết, eo biển Hormuz “hoàn toàn mở” trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn trên tuyến đường đã được chính quyền Iran phê duyệt. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với lập trường trước đây của Iran, khi Tehran cấm mọi tàu của Mỹ hoặc Israel đi qua.
Cụ thể hơn, một quan chức quân sự cấp cao của Iran nói trên truyền hình nhà nước rằng các tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ cần có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Trong một diễn biến riêng, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng tất cả các tàu thương mại, bao gồm cả tàu mang cờ Mỹ, vẫn được phép đi qua eo biển, nhưng các tàu hải quân sẽ không được cấp quyền quá cảnh.
Ông Trump: Phong tỏa hải quân Iran sẽ được duy trì
Đáp lại, viết trên X, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã thông báo mở cửa eo biển Hormuz và ông cảm ơn Iran vì điều đó.
Tuy nhiên sau đó ông cũng nói thêm, mặc dù eo biển Hormuz “đã mở cửa và sẵn sàng cho hoạt động thương mại”, lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.
“Phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục được thực thi đầy đủ đối với Iran cho đến khi thỏa thuận của chúng tôi với Iran được hoàn tất 100%” - ông Trump nói, đồng thời cho rằng tiến trình này “sẽ diễn ra rất nhanh” vì phần lớn các điểm đã được đàm phán.
Iran đã đồng ý không bao giờ đóng eo biển Hormuz nữa?
Tổng thống Mỹ còn cho rằng Iran đã “đồng ý sẽ không bao giờ đóng eo biển Hormuz nữa”.
Ông viết trên mạng xã hội: “Nó sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa!”.
Ông Trump từ chối đề nghị của NATO giúp đỡ về eo biển Hormuz
Trong một bài đăng khác, ông Trump cho biết ông đã nhận được những cuộc gọi từ NATO đề nghị giúp đỡ về eo biển Hormuz, nhưng ông đã từ chối và nói với họ "hãy tránh xa".
Trong khi đó Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh và Pháp sẽ dẫn đầu một sứ mệnh đa quốc gia nhằm “bảo vệ tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.
Phát biểu tại Paris, ông Starmer nói rằng sứ mệnh này sẽ “hoàn toàn mang tính hòa bình và phòng thủ”, với mục tiêu trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ các nỗ lực rà phá thủy lôi.
Ông Starmer cũng kêu gọi các quốc gia khác tham gia, cho biết khoảng một chục nước đã cam kết đóng góp lực lượng và phương tiện.
Ông Trump tuyên bố Israel “bị cấm” ném bom Lebanon
Tổng thống Mỹ cho biết tình hình tại Lebanon và sự hiện diện của lực lượng vũ trang Hezbollah tại nước này sẽ được xử lý riêng biệt với Iran và theo một cách “phù hợp”.
“Israel sẽ không còn ném bom Lebanon nữa,” Trump viết trên Truth Social. “Họ bị Mỹ NGHIÊM CẤM làm điều đó. Thế là đủ rồi!!!”
Mỹ sẽ tiếp nhận uranium làm giàu của Iran
Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp nhận toàn bộ lượng uranium đã làm giàu của Iran, mà ông gọi là “bụi hạt nhân”.
Ông cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi “dưới bất kỳ hình thức nào”, và thỏa thuận này sẽ không phụ thuộc vào diễn biến tại Lebanon.
Iran cứng rắn
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên kênh X rằng việc Mỹ và Israel liên tục vi phạm các cam kết vẫn là trở ngại chính đối với hòa bình khu vực lâu dài.
Ông cảnh báo bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ được xử lý “một cách thận trọng”, đồng thời cam kết Tehran sẽ sát cánh cùng “Trục kháng chiến” cho đến khi đạt được “thắng lợi hoàn toàn”.
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni - người từng có mối quan hệ rất thân thiết với ông Trump - gần đây ngày càng gay gắt, liên quan đến Giáo hoàng, Iran và thỏa thuận quốc phòng với Israel. Tuy nhiên, rạn nứt này không phải là bất ngờ nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích tụ nhiều căng thẳng và có thể cuối cùng lại mang lại lợi ích chính trị cho bà trước cuộc bầu cử năm 2027.
Quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Giorgia Meloni đã trở nên căng thẳng gần đây. Ảnh Veritas
Khoảnh khắc bước ngoặt đến trên chuyến bay chính phủ, trên hành trình từ Verona về Rome khi bà Meloni được trợ lý thông báo về cuộc phỏng vấn của ông Trump đăng trên Corriere della Sera ngày 14/4, trong đó ông chỉ trích bà là “không thể chấp nhận”.
Sau khi đọc bài báo, bà Meloni nhanh chóng đáp trả bằng thông điệp cứng rắn: “Là đồng minh không có nghĩa là không có lằn ranh đỏ, và càng không có nghĩa là trở thành chư hầu hay lệ thuộc".
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tỏ ra gay gắt: “Tôi sốc về bà ấy. Tôi từng nghĩ bà có dũng khí, nhưng tôi đã nhầm”.
Ông chỉ trích bà Meloni vì từ chối ủng hộ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại Iran và vì lên án những phát ngôn của ông nhắm vào Giáo hoàng Pope Leo XIV là “không thể chấp nhận”. Thậm chí, ông còn cáo buộc bà “không bận tâm nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Căng thẳng càng leo thang khi Rome quyết định đình chỉ việc gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel – một động thái khiến quan hệ ba bên thêm phần phức tạp. Tuy nhiên, phản ứng từ Italy lại không diễn ra theo hướng mà ông Trump có thể mong đợi.
Trở về Palazzo Chigi, chính phủ Italy lập tức hành động. Ngoại trưởng Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto đồng loạt nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng Italy vẫn là đồng minh kiên định của Mỹ, nhưng mối quan hệ đó phải dựa trên lòng trung thành, sự tôn trọng và tính minh bạch.
Truyền thông Italy cũng nhanh chóng phản ánh một sự đồng thuận hiếm thấy. Tờ La Repubblica mô tả đây là “khoảnh khắc đoàn kết quốc gia”, xem phản ứng của bà Meloni như một “phòng tuyến Maginot mới” chống lại “người khó đoán ở Nhà Trắng”. Trong khi đó, Il Giornale lại ca ngợi lập trường “Italy trên hết”.
Một bước đi đáng chú ý khác của bà Meloni là đình chỉ gia hạn thỏa thuận quốc phòng với Israel – hiệp định được ký từ năm 2006 và gia hạn định kỳ 5 năm, bao gồm hợp tác công nghiệp quốc phòng, huấn luyện và công nghệ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi nhanh chóng, đặc biệt sau khi Italy cáo buộc quân đội Israel nổ súng cảnh cáo vào đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon.
Tuy vậy, theo giới chuyên gia, tác động thực tế của việc đình chỉ này có thể không quá lớn. Giáo sư luật quốc tế Daniele Amoroso cho rằng đây là bước đi “mang ý nghĩa chính trị rõ ràng nhưng phần nhiều mang tính biểu tượng hơn là thực chất”.
Cho đến gần đây, bà Meloni được xem là đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại châu Âu. Bà là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông năm 2025, và từng cố gắng đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Brussels. Cuốn hồi ký “Io Sono Giorgia” của bà, tái bản bằng tiếng Anh năm 2025, thậm chí còn có lời tựa của ông Trump.
Tuy nhiên, theo giáo sư Mario Del Pero tại Sciences Po Paris, sự rạn nứt quan hệ giữa 2 nguyên thủ Italy và Mỹ là điều khó tránh. Ông nhận định: việc gắn bó quá chặt với ông Trump đã trở nên “không bền vững về mặt chính trị”, bởi nhà lãnh đạo Mỹ này ngày càng không được ưa chuộng tại châu Âu. Bài học từ thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán càng cho thấy cái giá của việc đứng quá gần ông Trump.
Tham vọng trở thành “cầu nối xuyên Đại Tây Dương” vì thế dần lộ rõ là ảo tưởng. Trên những vấn đề then chốt như Iran hay Greenland, Italy buộc phải chọn phe. Với cuộc bầu cử năm 2027 đang đến gần, việc tạo khoảng cách với ông Trump trở thành lựa chọn hợp lý về mặt chính trị trong nước.
Dù vậy, các ưu tiên chiến lược của Italy không thay đổi. Nước này vẫn cam kết với NATO, tiếp tục ủng hộ Ukraine và duy trì liên kết chặt chẽ với EU.
Trong bối cảnh đó, “sự mập mờ chiến lược” trở thành công cụ cầm quyền của bà Meloni. Italy từng chịu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, từ chối cho máy bay ném bom Mỹ hạ cánh tại Sicily, đồng thời vẫn duy trì kênh liên lạc với Iran trong khuôn khổ cho phép.
Theo giới phân tích, chính phủ Meloni đang vận hành trong trạng thái cân bằng mong manh giữa kỳ vọng của châu Âu và ảnh hưởng từ Mỹ. Đây không chỉ là lựa chọn chiến thuật, mà là điều kiện cần để duy trì liên minh cầm quyền đa dạng trong nước.
Cuộc đối đầu với ông Trump vì thế không chỉ là một tranh cãi ngoại giao đơn thuần. Nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược chính trị của bà Meloni – từ một đồng minh thân cận của Washington trở thành một nhà lãnh đạo châu Âu độc lập hơn, sẵn sàng vạch ra “lằn ranh đỏ” để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
Lưu lượng tàu thương mại vượt eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt đối với xuất khẩu dầu khí toàn cầu – đang có dấu hiệu tăng trở lại trong những ngày gần đây, bất chấp căng thẳng quân sự và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào các cảng Iran.
Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 và các thủy thủ thuộc tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans (LPD 18) hỗ trợ các hoạt động phong tỏa ở eo biển Hormuz. Ảnh được đăng tải ngày 16/4 năm 2026. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ/X
Dữ liệu theo dõi hàng hải và các báo cáo cho thấy, ngày càng nhiều tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường biển hẹp này, nơi từng chứng kiến sự sụt giảm mạnh hoạt động trong giai đoạn đầu của xung đột.
Theo dữ liệu ngày 16/4 do công ty giám sát Marine Insight tổng hợp, hơn 20 tàu đã đi qua eo biển trong vòng 24 giờ, dù một số tàu bị yêu cầu quay đầu hoặc đổi hướng trong bối cảnh phong tỏa.
Trước đó, Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân và không cho phép “bất kỳ tàu nào” ra vào các cảng Iran kể từ 18h ngày 13/4 (giờ vùng Vịnh). Quyết định này được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi các cuộc đàm phán với Tehran tại Pakistan không đạt tiến triển, trong khi Iran tiếp tục sử dụng nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz như một đòn bẩy.
Phong tỏa mở rộng, nhắm cả “đội tàu bóng tối”
Ngày 16/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, thông báo mở rộng phạm vi phong tỏa, bao gồm việc truy đuổi và chặn các tàu liên quan đến Iran trên toàn cầu, kể cả các tàu “đội tàu bóng tối” hoạt động tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, bất kể quốc tịch.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn rơi vào bế tắc, trong khi ông Trump tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao uranium làm giàu – dù thông tin này chưa được xác nhận rộng rãi – và giá dầu tại Mỹ đang tăng mạnh.
Không phải mọi tàu đều bị cấm
Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các tàu không liên quan đến thương mại với Iran vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz.
Dữ liệu của Reuters cho thấy ít nhất 8 tàu thương mại – trong đó có 3 tàu liên quan đến Iran – đã cố gắng đi qua khu vực này sau khi lệnh phong tỏa được công bố.
Các thống kê độc lập ghi nhận tổng cộng 279 tàu đã đi qua eo biển kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, dù con số này bao gồm giai đoạn lưu lượng giảm mạnh do rủi ro an ninh.
Phần lớn các chuyến đi gần đây liên quan đến tàu đến hoặc rời các cảng không thuộc Iran, phù hợp với tuyên bố của CENTCOM rằng phong tỏa không áp dụng với các tuyến thương mại không liên quan Tehran.
Tuyến đường thay đổi, rủi ro vẫn cao
Một số chuyên gia hàng hải cho biết, các tàu đang điều chỉnh lộ trình, di chuyển theo các hành lang an toàn dọc bờ biển Iran và Oman, nhằm giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các khuyến cáo an ninh.
Theo The Wall Street Journal, hơn 20 tàu đã đi qua eo biển trong 24 giờ gần nhất, dù một số bị chặn lại. Dữ liệu từ Kpler cũng xác nhận ít nhất 3 tàu đã vượt eo biển sau khi phong tỏa có hiệu lực, trong đó có tàu chở hàng mang cờ Liberia Christianna.
Dù lưu lượng có dấu hiệu phục hồi, mức độ hoạt động vẫn thấp hơn nhiều so với thời bình. Trước chiến sự, trung bình có khoảng 100 tàu thương mại hoặc hơn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Tuy vậy, việc các tàu vẫn tiếp tục di chuyển cho thấy nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu, bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Washington.
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Reuters
“Iran không có vũ khí hạt nhân và họ đã đồng ý với điều đó… Họ đồng ý trả lại cho chúng ta ‘bụi hạt nhân’ đang nằm sâu dưới lòng đất sau các cuộc không kích mà chúng ta thực hiện bằng máy bay ném bom B-2”, truyền thông phương Tây dẫn lời ông Trump.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Trump dùng cụm từ “bụi hạt nhân” để chỉ uranium được làm giàu ở mức cao.
Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran từ ngày 28/2, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Ngày 8/4, Washington và Tehran đã tuyên bố về việc ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó tại Islamabad không đạt kết quả.
Dù chưa có thông tin về việc nối lại giao tranh, Mỹ đã tiến hành phong tỏa các cảng của Iran, trong khi các bên trung gian đang nỗ lực thu xếp một vòng đàm phán mới.
NATO đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử và có thể sụp đổ trong vòng 10 năm tới. Chính phủ Mỹ có thể đẩy nhanh quá trình này, nhưng các rào cản hành chính đang cản trở. Sputnik đưa tin về những gì đang xảy ra trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Ông Trump ngày càng chỉ trích các đồng minh NATO. Ảnh EPC
Tạm biệt nước Mỹ
Cuộc chiến với Iran đang kéo dài, và ông Trump ngày càng chỉ trích các đồng minh NATO vì họ từ chối giúp đỡ. Ông Trump nói rằng người Mỹ nên xem xét lại thái độ của họ đối với liên minh. Cụ thể, ông không còn thấy ý nghĩa gì trong việc tài trợ cho tổ chức này nữa, vì mục đích chính của NATO đã bị thu hẹp lại thành đối đầu với Moscow.
"Chúng ta đã chi hàng nghìn tỷ đô la cho NATO để giúp phòng thủ chống Nga. Nếu bạn nghĩ về điều đó, chúng ta đang phòng thủ chống Nga. Tôi từ lâu đã nghĩ rằng điều đó hơi nực cười, nhưng chúng ta đã chi hàng nghìn tỷ đô la cho việc này," Tổng thống Mỹ nói.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố gắng xoa dịu ông Trump, nhưng cuộc gặp đã biến thành một vụ bê bối. Theo Politico, bài phát biểu của ông Trump là "dòng chảy liên tục của những lời lăng mạ". Theo tờ Financial Times, ông đe dọa sẽ trừng phạt châu Âu vì sự bất tuân của họ. Về phần mình, ông Rutte không đi vào chi tiết, nói rằng ông Trump rõ ràng là thất vọng.
Đồng thời, các bên tham gia chương trình không muốn tranh chấp với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Lý tưởng nhất, họ muốn Mỹ giữ nguyên vị trí và thay vào đó chuyển giao một phần đáng kể quyền lực của tổ chức cho châu Âu. Bài báo nêu rõ rằng ý tưởng này bắt nguồn từ năm 2025. Sau đó, hai động lực đã được đưa ra để thúc đẩy ý tưởng phát triển: kế hoạch của ông Trump nhằm chiếm Greenland và cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, kế hoạch mà người châu Âu từ chối tham gia.
Sự rời bỏ của "người Cha"?
Nhiều người ở châu Âu tin rằng ngày tàn của NATO đã cận kề. Theo cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Pháp Philippe de Villiers, "người cha sáng lập" không còn muốn liên minh này nữa vì ông không công nhận sáng tạo của mình.
"NATO là con của Mỹ, được tạo ra để nô dịch châu Âu", chính trị gia Pháp nhấn mạnh.
Bộ trưởng Tài chính Na Uy và cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không loại trừ khả năng liên minh có thể sụp đổ trong vòng 10 năm tới. Ông Stoltenberg nhắc lại rằng ông Trump đã đe dọa rời khỏi tổ chức này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018. Mỹ đã ở lại, nhưng lần này có thể không phải vậy.
"Không ai có thể nói chắc chắn điều này có khả năng xảy ra đến mức nào. Nhưng khi tổng thống Mỹ đưa ra những tuyên bố như vậy, vấn đề phải được xem xét nghiêm túc".
Ông Trump thậm chí còn xung đột với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cho đến gần đây vẫn được coi là một trong những người ở trong EU ủng hộ ông. Yếu tố gây ra xung đột bất ngờ là những lời công kích của người Mỹ nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV, người đã lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ông Trump tuyên bố rằng nếu ông không phải là tổng thống Mỹ, vị linh mục này sẽ không trở thành giáo hoàng. Bà Meloni thấy những lời này không thể chấp nhận được.
Trả đũa người chỉ huy
Ông Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng sự thù ghét của ông Trump đối với NATO không chỉ xuất phát từ lập trường của các đồng minh về cuộc chiến với Iran. Theo ông, về cơ bản, họ có quan điểm khác nhau về thế giới.
"Hầu hết các chính phủ châu Âu đều theo chủ nghĩa toàn cầu. Ngược lại, ông Trump lại có lập trường dân tộc chủ nghĩa bảo thủ. Ông Trump không thấy lý do gì để NATO đối đầu với Nga. Ông muốn thúc đẩy tổ chức này tiến về phía bắc để phát triển Bắc Cực. Ông hy vọng đạt được điều này bằng cách kiểm soát Greenland, cùng nhiều thứ khác", ông Vasiliev giải thích.
Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng hiện nay Mỹ quan tâm đến việc tăng cường ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hơn là ở châu Âu. Để đạt được điều này, người châu Âu cần hòa giải với Nga càng nhanh càng tốt và chuyển trọng tâm sang đối đầu với Trung Quốc.
"Hơn nữa, ông Trump có lý do cá nhân để không thích các nhà lãnh đạo châu Âu. Trump ghi nhớ cách họ ủng hộ Đảng Dân chủ và ăn mừng kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Theo quan điểm của ông Trump, họ là những chính trị gia yếu đuối, thiển cận, chỉ gây cản trở", ông Vasiliev nói.
Ngược lại, bà Tatyana Parkhalina, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Euro-Atlantic của Nga kiêm Phó Giám đốc Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng ông Trump sẽ không rút khỏi NATO, cho dù ông có muốn đến mức nào đi chăng nữa.
"Là nghị sĩ, Marco Rubio nhận ra rằng ông Trump có thể trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa. Do đó, theo sáng kiến của ông, Quốc hội đã cấm người đứng đầu nhà nước tự nguyện rút khỏi NATO. Để làm được điều đó, ông Trump cần sự ủng hộ của 2/3 cả hai viện của Quốc hội, điều này đơn giản là không thể," bà Parkhalina giải thích.
Theo bà, giới tinh hoa chính trị của EU hiểu rất rõ rằng nước Mỹ đã thay đổi, bất kể ai trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ không cùng quan tâm đến châu Âu nữa. Do đó, người châu Âu buộc phải tự chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình. Dẫn đầu trong lĩnh vực này là chính phủ Pháp, hiện đang nỗ lực tạo ra "ô hạt nhân" bảo vệ EU.
Năm 2026 được dự báo có thể trở thành năm nắng nóng kỷ lục do sự cộng hưởng giữa xu hướng nóng lên toàn cầu và khả năng xuất hiện El Niño cường độ mạnh nhất trong 140 năm.
Theo thông tin từ USA Today, CBC, Earth.org, một đợt nắng nóng kỷ lục đang hình thành và có khả năng cộng hưởng với xu hướng Trái đất ấm lên trong ngắn hạn, khiến nhiệt độ từ nay đến năm 2027 có thể đạt mức chưa từng thấy.
Cuối tháng 3, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: khí hậu toàn cầu hiện “mất cân bằng hơn bất kỳ giai đoạn nào từng được ghi nhận”. Đáng chú ý, xu hướng ấm lên dài hạn đang chuẩn bị gặp một yếu tố làm gia tăng nhiệt trong ngắn hạn.
Yếu tố này chính là hiện tượng El Niño với cường độ mạnh, được dự báo xuất hiện từ mùa thu năm nay. Khi xảy ra, El Niño có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa, làm gia tăng nguy cơ thiết lập thêm nhiều kỷ lục nắng nóng mới.
Ảnh minh hoạ AI.
Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng đưa ra tuyên bố đầy báo động: "Tình trạng khí hậu toàn cầu đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Trái đất đang bị đẩy vượt quá giới hạn của nó. Mọi chỉ số khí hậu quan trọng đều đang ở mức báo động đỏ".
WMO cũng cho biết, lượng khí nhà kính phát sinh từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch vẫn đang không ngừng làm Trái đất nóng lên. Quá trình này không chỉ khiến khí quyển và đại dương tăng nhiệt mà còn đẩy nhanh tốc độ tan băng.
Dù diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những biến đổi quy mô lớn này có thể để lại hệ lụy nghiêm trọng kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.
Theo WMO, Trái đất hiện hấp thụ nhiều nhiệt hơn so với lượng nhiệt phát tán ra ngoài không gian, tạo ra tình trạng “mất cân bằng năng lượng” ở mức kỷ lục. Hệ quả là nhiệt độ đại dương đã tăng lên mức cao chưa từng có trong năm qua, đồng thời các chỏm băng tiếp tục tan chảy nhanh hơn.
Các số liệu mới nhất cũng cho thấy nồng độ ba loại khí nhà kính chủ yếu gồm carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄) và nitrous oxide (N₂O) vẫn tiếp tục gia tăng trong năm 2025.
Trước đó, vào năm 2024, nồng độ CO₂ trong khí quyển đã chạm mức cao nhất trong vòng 2 triệu năm, trong khi methane và nitrous oxide cũng đạt đỉnh trong ít nhất 800.000 năm.
Theo Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo trong năm nay El Niño có khả năng xuất hiện, thậm chí ở mức mạnh, thường kéo dài từ 9-12 tháng, nhưng đôi khi cũng có thể kéo dài nhiều năm.
Dữ liệu cập nhật từ NOAA cho thấy xác suất xuất hiện siêu El Niño vào khoảng 25%. Trong khi đó, nhà khoa học khí quyển Paul Roundy (Đại học Albany, Mỹ) cũng cho rằng đang có những tín hiệu cho thấy khả năng hình thành một trong những năm El Niño mạnh nhất trong vòng 140 năm, có thể rơi vào năm 2026.
Dù vậy, các nhận định trên vẫn ở giai đoạn dự báo sớm, nên kịch bản thực tế hoàn toàn có thể thay đổi. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến nhiệt độ đại dương trong thời gian tới sẽ đóng vai trò then chốt để xác định liệu năm 2026 có thực sự trở thành năm nóng kỷ lục hay không.
El Niño là gì? Những đợt El Niño mạnh nhất từ trước đến nay
Theo Wikipedia, từ "El Niño" bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "con trai của Chúa".
“Siêu El Niño” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng cao ít nhất 2°C so với mức trung bình. Khi vượt qua ngưỡng này, các tác động khí hậu thường trở nên dữ dội hơn, kéo dài lâu hơn và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Không chỉ làm tăng nhiệt độ trung bình, El Nino còn kéo theo hàng loạt biến động thời tiết cực đoan. Một số khu vực có thể hứng chịu mưa lớn, lũ lụt, trong khi những nơi khác đối mặt với hạn hán và nắng nóng kéo dài. Sự phân hóa này khiến các hệ sinh thái và đời sống con người chịu áp lực lớn hơn.
Theo phân tích của Noll đăng trên Washington Post, siêu El Niño không xảy ra thường xuyên, trung bình khoảng 10–15 năm mới xuất hiện một lần.
Cụ thể, theo số liệu từ Cục Khí tượng Australia, kể từ năm 1910 đến nay, thế giới đã ghi nhận 29 đợt El Niño mạnh.
Trong đó, đợt El Niño giai đoạn 1997–1998 được xem là mạnh nhất trong hơn một thế kỷ quan trắc, khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương – nơi khởi phát hiện tượng này tăng bất thường tới 2,5°C.
Gần đây, El Niño 2023–2024 cũng thuộc nhóm mạnh nhất từng ghi nhận, với mức nhiệt bề mặt biển đạt đỉnh khoảng 2,1°C và gây ra nhiều thiên tai kép.
Theo Reuter, 2024 là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp từ năm 1850 - 1900. Nhiệt độ bề mặt trên khắp các dải băng lớn ở Nam Cực đã tăng trung bình 10 độ C so với mức bình thường trong tháng 7. Vào một số ngày, nhiệt độ tại nam bán cầu vượt mức 28 độ C.
Thế giới chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan từ siêu bão khủng khiếp, động đất, núi lửa phun trào đến các trận lũ quét chết chóc vào năm này.
Ví dụ như siêu bão Yagi tàn phá nhiều khu vực tại châu Á, trở thành cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực và đứng thứ ba trên toàn cầu trong năm 2024. Cơn bão đã khiến ít nhất 344 người chết, 2.333 người bị thương và 125 người mất tích, dẫn đến tổng thiệt hại trên 14 tỷ USD ở tám quốc gia và vùng lãnh thổ., theo Wikipedia.
Tại Hàn Quốc, tuyết rơi dày "trăm năm có một" cũng là một hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng từ El Niño năm 2024. Tuyết rơi dày bất thường vào tháng 11 được cho là do nhiệt độ nước biển ấm hơn bình thường ở phía tây bán đảo Triều Tiên sau đó gặp phải luồng không khí lạnh.
Cũng trong năm này, siêu núi lửa hoạt động mạnh nhất trái Kilaue bất ngờ phun trào tại Đảo Lớn của Hawaii vào ngày 23/12.
Sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế. Ước tính, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 310 tỉ USD trên thế giới trong năm 2024 (Theo đánh giá của Swiss Re - một trong những tập đoàn tái bảo hiểm lớn nhất thế giới).
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.