HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bị cáo buộc biển thủ 5 triệu đô la tiền của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) dự kiến ​​s& New Tab ↗
 
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bị cáo buộc biển thủ 5 triệu đô la tiền của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) dự kiến ​​sẽ bị trục xuất trong vài ngày tới.




Hạ viện sắp mất đi một thành viên. Và dường như chẳng ai buồn rầu cả.

Theo bà Anna Paulina Luna, nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick của bang Florida dự kiến ​​sẽ bị đuổi khỏi Quốc hội ngay từ thứ Hai. Lý do? Bà bị cáo buộc biển thủ 5 triệu đô la tiền cứu trợ thiên tai của FEMA và chuyển số tiền đó vào túi riêng của mình.

Tiểu ban Đạo đức Hạ viện kết luận rằng ủy ban đã chứng minh được 25 trong số 27 cáo buộc vi phạm đạo đức chống lại bà. Hai mươi lăm trên hai mươi bảy. Đó không phải là một kết quả sít sao.

Gunther Eagleman đã nắm bắt được tâm trạng chung của giới truyền thông bảo thủ:




Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã lên tiếng ủng hộ việc trục xuất. Ông nói với các phóng viên rằng bằng chứng rất rõ ràng: “Ủy ban Đạo đức đã xem xét tất cả các quy trình của mình và họ đã tìm thấy một số sự thật đáng báo động. Tôi nghĩ rằng các sự thật này là không thể chối cãi, và vì vậy tôi tin rằng đa số thành viên trong cơ quan này sẽ nhất trí rằng bà ấy nên bị trục xuất.”

Luna thậm chí còn thẳng thắn hơn, đăng tải trên X rằng cuộc bỏ phiếu trục xuất "sẵn sàng được tiến hành vào ngày 21". Cô nói với các phóng viên rằng cô "rất tự tin" rằng sẽ có đủ phiếu bầu.

Fox News đã đưa tin về bối cảnh rộng hơn của phiên điều trần sắp tới:

Cherfilus-McCormick đang bị truy tố theo cáo trạng liên bang về tội biển thủ 5 triệu đô la từ quỹ cứu trợ thiên tai của FEMA để sử dụng cho mục đích cá nhân. Ủy ban Đạo đức Hạ viện sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai vào ngày 21 tháng 4 để xác định các biện pháp trừng phạt thích hợp.

Việc trục xuất đòi hỏi phải có sự đồng thuận của hai phần ba số thành viên Hạ viện, nghĩa là cần có sự ủng hộ của đảng Dân chủ. Nhưng xét đến mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và làn sóng từ chức gần đây của các thành viên đối mặt với cáo buộc sai phạm, sự ủng hộ lưỡng đảng đối với việc bãi nhiệm dường như rất có khả năng xảy ra.

Thời điểm này thật khó để bỏ qua. Việc bà Cherfilus-McCormick có nguy cơ bị trục xuất diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nghị sĩ Eric Swalwell và Tony Gonzales tuyên bố sẽ từ chức thay vì đối mặt với các cuộc bỏ phiếu trục xuất chính mình. Thông điệp từ Quốc hội ngày càng rõ ràng hơn: thời đại làm ngơ đã kết thúc.

Proud Elephant đã tóm tắt điều đó một cách hoàn hảo:




Về phía mình, bà Cherfilus-McCormick không chịu im lặng. Bà phủ nhận mọi hành vi sai trái và cảnh báo chống lại điều mà bà gọi là sự vội vàng phán xét. Trong một tuyên bố, bà nói: “Những người kêu gọi tôi từ chức hoặc bị đuổi học không biết, cũng không quan tâm đến khu vực bầu cử của tôi hay cuộc đấu tranh mà chúng ta đang tham gia hiện nay.”

Phiên điều trần của Ủy ban Đạo đức Hạ viện dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4. Nếu ủy ban đề nghị trục xuất và toàn thể Hạ viện bỏ phiếu tán thành, bà Cherfilus-McCormick sẽ trở thành một trong số rất ít thành viên bị trục xuất khỏi Hạ viện kể từ Nội chiến.
0 Replies | 144 Views | Apr 19, 2026 - 10:55 PM - by kentto
Tướng Qaani - chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran có động thái bất ngờ giữa chiến sự với Mỹ, Israel New Tab ↗
 
Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, tướng Esmail Qaani vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Baghdad, Iraq để thảo luận về cuộc chiến Trung Đông, nhằm ổn định an ninh và giảm bớt chia rẽ chính trị trong khu vực.


Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, tướng Esmail Qaani. Ảnh Getty
Điều đặc biệt là tướng Qaani vốn hiếm khi công bố các chuyến công du nước ngoài, bao gồm Iraq. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Iran đang có chiến tranh với Mỹ, Israel.

Theo truyền thông Iran, ông Qaani đã tới Baghdad hôm thứ Bảy để gặp gỡ các lãnh đạo chính trị và đại diện các lực lượng vũ trang, đồng thời thảo luận về cuộc chiến Trung Đông và tác động của nó đối với Iraq.

Tình trạng bế tắc chính trị liên quan đến việc đề cử thủ tướng tiếp theo của Iraq cũng nằm trong chương trình nghị sự, quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được ghi nhận của ông Qaani kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran bắt đầu từ ngày 8/4.

Trong nhiều năm, Iraq luôn phải cân bằng giữa ảnh hưởng cạnh tranh từ hai đồng minh là láng giềng Iran và Mỹ, trong bối cảnh các lãnh đạo Iraq nỗ lực duy trì thế cân bằng mong manh giữa hai đối thủ này.

Iraq đã bị cuốn vào cuộc chiến Trung Đông thông qua các cuộc không kích nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn, trong khi các nhóm này cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ, chủ yếu tại Iraq nhưng cũng lan rộng ra toàn khu vực.

Quan chức Iraq cho biết ông Qaani đang tiến hành “các cuộc gặp với lãnh đạo chính trị Iraq và một số chỉ huy các nhóm vũ trang”, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của chuyến thăm là “giải quyết việc hạ nhiệt căng thẳng khu vực và tác động của nó đối với Iraq”.

Ông Qaani muốn “tìm cách điều phối lập trường giữa các đồng minh của Tehran tại Iraq và đảm bảo tình hình an ninh không xấu đi trong giai đoạn nhạy cảm này” ở Iraq và khu vực, quan chức này nói thêm.

Một nguồn tin từ một phe phái quyền lực được Tehran hậu thuẫn và hai nguồn tin khác thân cận với Coordination Framework – liên minh cầm quyền của các nhóm Shiite có mức độ gắn kết khác nhau với Iran – đã xác nhận chuyến thăm này.

Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên.

Chuyến thăm cũng là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm “hỗ trợ tiến trình đạt được sự đồng thuận giữa các phe phái Iraq và thu hẹp bất đồng, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi kéo dài về chính phủ”, quan chức cấp cao Iraq cho biết.

Các lãnh đạo Iraq đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kể từ tháng 1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt hỗ trợ nếu Nouri al-Maliki – cựu thủ tướng có quan hệ gần gũi với Iran – trở lại nắm quyền.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi hỗ trợ dành cho Iraq nếu ông Maliki quay lại làm thủ tướng.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 159 Views | Apr 19, 2026 - 10:54 PM - by PinaColada
Từ Belgorod, Rostov đến Crimea: Ukraine oanh tạc loạt mục tiêu chiến lược của Nga, nhiều tàu chiến, radar bị đánh trúng New Tab ↗
 
Các chiến binh thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt “Alpha” của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đánh trúng 3 tàu chiến của Hải quân Nga tại Crimea trong khi các đơn vị khác tiêu diệt hệ thống radar Nebo-M tại Belgorod, radar Podlyot tại Rostov cùng nhiều mục tiêu giá trị cao khác trong chiến dịch kéo dài nhiều ngày.


Đám cháy bốc lên ở Crimea sau đòn tấn công của Ukraine. Ảnh Exilenova/Interfax
Theo hãng tin Interfax, SBU tuyên bố trên Telegram hôm thứ Bảy 18/4 rằng, 3 tàu Nga ở Crimea bị tấn công bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal, Azov và một tàu chiến chưa xác định loại.

“Cũng có thông tin về khả năng một tàu chống phá hoại thuộc Dự án 21980 của Nga đã bị đánh trúng. Ngoài ra, các UAV của đơn vị ‘Alpha’ thuộc SBU đã gây hư hại khối ăng-ten của hệ thống liên lạc ‘Delfin", radar MR-10M1 Mys-M1, cùng các bồn chứa nhiên liệu tại kho dầu ‘Yugtorsan’", SBU nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga trong một chiến dịch kéo dài nhiều này, bao gồm các hệ thống radar tiên tiến, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng hậu cần.

Các cuộc tấn công này phản ánh chiến lược rộng hơn của Ukraine, tập trung vào các nút chỉ huy, hậu cần và hệ thống phòng không cả tại các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát lẫn bên trong lãnh thổ Nga, nhằm làm gián đoạn khả năng điều phối, chuỗi cung ứng và nhận thức tình huống phía sau tiền tuyến.


Lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga, bao gồm các hệ thống radar, sở chỉ huy và trung tâm hậu cần trên khắp các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát và bên trong lãnh thổ Nga.. Ảnh cắt từ video do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine công bố.
Sở chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV

Các đòn đánh nhắm vào các vị trí chỉ huy – kiểm soát, bao gồm một sở chỉ huy quan sát gần Dovhe ở tỉnh Lugansk bị chiếm đóng, cũng như các trung tâm điều khiển UAV tại Tyotkino (tỉnh Kursk của Nga) và tại Uspenivka cùng Zelene ở tỉnh Zaporizhzhia.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công một cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí tại Klynkyne ở tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát, một trung tâm hậu cần tại Manhush, và một kho lưu trữ xuồng tấn công tại Chornomorske ở Crimea.

Kho đạn và nhiên liệu tại bốn khu vực
Các đòn đánh bổ sung nhắm vào kho đạn tại Skadovsk (tỉnh Kherson bị chiếm đóng), Panteleimonivka (tỉnh Donetsk bị chiếm đóng) và Dovzhansk (tỉnh Lugansk bị chiếm đóng), cùng với các kho nhiên liệu và vật tư tại Sabivka và Rovenky ở Lugansk.

Bộ Tổng tham mưu cho biết các cuộc tấn công gần đây cũng đã xác nhận việc phá hủy một phòng thí nghiệm UAV của Nga gần Orlynske ở Donetsk vào ngày 9/4.

Hai hệ thống radar bị đánh trúng trong lãnh thổ Nga
Cơ quan này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công thành công hai hệ thống radar phòng không của Nga: một radar Nebo-M radar tại Chernovets (tỉnh Belgorod) và một radar Podlyot radar tại Novomaryivka (tỉnh Rostov).

Hai hệ thống Nebo-M và Podlyot là một phần của mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga, được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa và UAV. Việc làm suy yếu các hệ thống này có thể làm giảm khả năng giám sát không phận và phản ứng với các cuộc tấn công của Nga.

Làm “mù” hệ thống phòng thủ UAV của Nga
Bằng cách tập trung vào các hệ thống radar và trung tâm điều khiển UAV, lực lượng Ukraine cũng tìm cách làm suy yếu khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công tầm xa của Nga, cũng như năng lực vận hành các hệ thống không người lái của nước này - yếu tố đã trở thành trung tâm của cuộc chiến.

Quân đội cho biết mức độ thiệt hại và tổn thất của phía Nga vẫn đang được đánh giá.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 73 Views | Apr 19, 2026 - 10:53 PM - by PinaColada
Cảnh báo của Nga bị phớt lờ: EU không coi trọng mối đe dọa tấn công vào các nhà máy UAV cung cấp cho Ukraine New Tab ↗
 
Các nhà chức trách Liên minh châu Âu "không coi trọng" danh sách các cơ sở sản xuất máy bay không người lái cho Lực lượng vũ trang Ukraine ở châu Âu do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Tuy nhiên, tầm quan trọng của danh sách này có thể cần được chứng minh thêm - theo báo Pravda của Nga.


Vụ tấn công bằng UAV Geran. Ảnh: Pravda.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Anita Hipper, tuyên bố rằng EU sẽ không chú ý đến các tuyên bố của Nga, bao gồm cả danh sách các cơ sở sản xuất UAV cho Ukraine đặt tại các nước EU do Bộ Quốc phòng Nga công bố, và thay vào đó sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng của chính mình.

Bà cũng kêu gọi Moscow tham gia vào tiến trình hòa bình và chỉ ra những khó khăn kinh tế của Nga, lưu ý rằng thâm hụt ngân sách vào đầu năm 2026 đã tăng gần gấp đôi.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết ông không nghi ngờ gì về việc Mỹ sẽ viện trợ cho các đồng minh của mình "trong trường hợp Nga tấn công". Trong chuyến thăm chính thức Vilnius, ông Pevkur nói với Reuters: "Tôi tin tưởng Mỹ, và tôi tin tưởng tất cả các đồng minh của chúng ta".

Châu Âu đang nằm trên tuyến đầu
Tuy nhiên, mối lo ngại đang ngày càng gia tăng trong giới chuyên gia và tại các thủ đô châu Âu. Chính trị gia người Anh Jim Ferguson đã chỉ ra một sự thay đổi nghiêm trọng trong quan hệ giữa Moscow và Brussels.

"Châu Âu hiện đang nằm trên tuyến đầu, khi Nga đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp. Điều này có nghĩa là, theo quan điểm của Moscow, vị trí của các cơ sở này sẽ không còn đảm bảo an toàn cho chúng nữa" - Ferguson viết trên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội X.

Theo một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Séc, Ngoại trưởng Petr Macinka ngày 16/4 đã triệu tập đại sứ Nga tại Prague để "làm rõ những tuyên bố này với phía Séc".

Truyền thông Anh đưa tin Moscow hiện coi các cơ sở công nghiệp quân sự ở các nước NATO là mục tiêu hợp pháp, báo hiệu sự thay đổi trong học thuyết của nước này về "sự răn đe" của liên minh. Các chuyên gia cho rằng các địa điểm có tầm quan trọng chiến lược có thể gặp rủi ro, bao gồm cả căn cứ Không quân Hoàng gia tại Mildenhall ở Suffolk, nơi đặt các tài sản quân sự quan trọng của Anh và Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Đại sứ Nga tại London, Andrei Kelin cho biết ông vẫn tin tưởng vào "những người biết lý lẽ" ở thủ đô nước Anh, những người sẽ ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.

"Chúng ta đều phải suy nghĩ về đối thoại, về đàm phán, nhưng ở London họ hoàn toàn không muốn tham gia đối thoại" - nhà ngoại giao nói.

Theo ông, quyết định gần đây của Anh về việc gửi 120.000 máy bay không người lái đến Ukraine sẽ "chỉ kéo dài sự đau khổ ở Ukraine và kéo dài chiến tranh."

Ý nghĩa của lời cảnh báo từ Nga vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách trong đó nêu địa chỉ các cơ sở sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái của Ukraine tại Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Cộng hòa Séc, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Danh sách được đưa ra sau một loạt thỏa thuận do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết trong chuyến công du châu Âu nhằm mở rộng sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Điều này cũng diễn ra sau phát biểu của quan chức Ukraine Kyrylo Budanov rằng ngành công nghiệp châu Âu đang tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tầm xa của lực lượng Ukraine, điều mà ông cho là "làm thay đổi bản chất của cuộc chiến".

Phía Nga diễn giải những diễn biến này là một bước đi có chủ đích nhằm leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự - chính trị trên khắp lục địa châu Âu. Trong hơn 4 năm xung đột, châu Âu đã liên tục tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, và hiện nay số lượng các công ty và doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia đã tăng lên đáng kể.

Nhiều công ty trong số đó không còn che giấu sự tham gia của mình. Đây không chỉ đơn thuần là các nhà máy sản xuất vũ khí để xuất khẩu nói chung, mà là các liên doanh cụ thể làm việc trực tiếp cho quân đội Ukraine.

Câu hỏi quan trọng hiện nay là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Danh sách do Bộ Quốc phòng Nga công bố không nhất thiết là lời kêu gọi tấn công ngay lập tức vào các mục tiêu đã nêu.

Còn nhiều phương pháp khác, bao gồm nhắm mục tiêu vào các chuỗi hậu cần, vì việc vận chuyển các hệ thống máy bay không người lái cỡ lớn rất khó che giấu. Các cửa khẩu biên giới, tuyến đường trung chuyển và các cảng liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa có thể trở thành những điểm nóng gây áp lực.

Khi căng thẳng tiếp tục leo thang, tình hình này làm nổi bật những rủi ro ngày càng gia tăng về việc leo thang xung đột hơn nữa và ranh giới ngày càng mờ nhạt giữa sự can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào cuộc xung đột.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 78 Views | Apr 19, 2026 - 10:52 PM - by PinaColada
“Đêm đẫm máu ở Kiev”: Xả súng rúng động Ukraine, Tổng thống Zelensky tiết lộ sốc về thủ phạm New Tab ↗
 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tay súng gốc Moscow đã bị tiêu diệt sau khi gây ra vụ xả súng ở Kiev khiến ít nhất 6 người chết, 14 người bị thương, theo Fox News.

Cơ quan an ninh Ukraine đã xác định vụ tấn công là hành vi khủng bố. Cụ thể, một tay súng người Nga đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt hôm thứ Bảy tại Ukraine sau khi nổ súng vào một siêu thị ở Kiev, khiến 6 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương - trong đó có một bé trai 12 tuổi.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, tay súng 58 tuổi này từng sinh sống lâu năm tại vùng Donetsk và sinh ra tại Moscow.


Tay súng được nhìn thấy đang đi bộ trên đường phố với một khẩu súng. (East2West.)
Đối tượng đã bắt giữ ít nhất 4 con tin, giết chết một người trong số đó và bắn chết thêm 4 người khác trên đường phố, ông Zelensky cho biết. Một phụ nữ khác sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Các video ghi lại hiện trường cho thấy tay súng bắn nạn nhân ở cự ly gần ngay trên đường phố. Nhiều thi thể được nhìn thấy nằm trên vỉa hè và trong các khu sân chung cư.

Đối tượng được nhìn thấy đi lại trên đường phố với vũ khí trong tay.

Ít nhất 14 người bị thương trong vụ tấn công, tuy nhiên các quan chức cảnh báo con số này có thể còn tăng khi nhiều người tiếp tục tìm đến cơ sở y tế.

Trong số những người bị thương có một bé trai 12 tuổi và một nhân viên bảo vệ siêu thị, theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko.

Hình ảnh cho thấy tay súng đã bị tiêu diệt bên trong cửa hàng tiện lợi.

Ông Zelensky cho biết nghi phạm cũng đã phóng hỏa một căn hộ trước khi thực hiện vụ tấn công, tuy nhiên chưa rõ có ai bị thương trong vụ cháy này hay không.

“Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Chúng tôi chúc những người bị thương sớm hồi phục”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Theo nhà chức trách, tay súng trước đó từng bị truy tố vì các hành vi phạm tội nhưng vẫn sở hữu giấy phép sử dụng vũ khí hợp pháp. Các điều tra viên từ Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine đang tiến hành điều tra.

“Tất cả thông tin liên quan đến đối tượng và động cơ hành động của hắn đang được điều tra kỹ lưỡng. Mọi chi tiết đều phải được xác minh", ông Zelensky nói.

Một người hàng xóm của tay súng, bà Hanna Kulyk, 75 tuổi, mô tả nghi phạm là “một người có học thức, lịch thiệp”, sống một mình và ít giao tiếp.

“Bạn sẽ không bao giờ nghĩ ông ta là một tội phạm”, bà Kulyk nói với hãng tin AP.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 112 Views | Apr 19, 2026 - 10:50 PM - by PinaColada
Iran nổi giận với EU, phản ứng gay gắt trước thông điệp của bà Kallas New Tab ↗
 
Yêu cầu mở cửa eo biển Hormuz của người đứng đầu ngoại giao châu Âu Kaya Kallas là đỉnh cao của sự đạo đức giả từ phía châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei tuyên bố.


Bà Kallas yêu cầu Iran duy trì mở cửa eo biển Hormuz và mở miễn phí. Ảnh: Kallas X.
Phản hồi trước một bài đăng trên X/Twitter của đại diện đối ngoại Châu Âu Kaja Kallas, trong đó bà viết rằng “Theo luật pháp quốc tế, việc quá cảnh qua các tuyến đường thủy như eo biển Hormuz phải luôn được duy trì mở và miễn phí”, Iran đã lên tiếng chỉ tích Liên minh Châu Âu.

Ông Esmaeil Baghaei, người đứng đầu Trung tâm Ngoại giao Công chúng Iran và là người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hôm thứ Bảy 18/4 đã chỉ trích Liên minh châu Âu vì điều mà ông cho là lập luận đạo đức giả khi cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế.

“Đừng giảng đạo nữa” - Baghaei nói. “Việc châu Âu liên tục không thực hành những gì họ rao giảng đã biến những lời nói về ‘luật pháp quốc tế’ của họ thành đỉnh cao của sự đạo đức giả”.

Ông Baghaei cũng cho rằng luật pháp quốc tế không cấm Iran thực hiện “các biện pháp cần thiết” để ngăn eo biển Hormuz bị sử dụng chống lại nước này về mặt quân sự, đồng thời lập luận rằng EU đã phớt lờ khả năng Mỹ và Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành một “cuộc chiến xâm lược”.

“Còn cái gọi là ‘quá cảnh vô điều kiện’ ở Hormuz ư? Ảo tưởng đó đã chấm dứt ngay khi sự gây hấn của Mỹ - Israel đưa các tài sản quân sự của Mỹ đến sát khu vực eo biển” - ông nói thêm.

Hơn 100 chuyên gia luật quốc tế tại Mỹ, bao gồm từ các trường như Harvard, Yale, Stanford và Đại học California, trong một bức thư công bố đầu tháng này, cho biết hành động của lực lượng Mỹ và các phát biểu của quan chức cấp cao “làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về việc vi phạm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả khả năng phạm tội ác chiến tranh.”

Bức thư đặc biệt nhắc đến một phát biểu giữa tháng Ba của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông nói Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công vào Iran “chỉ cho vui”. Thư cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đầu tháng Ba, khi ông nói Mỹ không chiến đấu với “những quy tắc giao chiến ngu ngốc.”

Các chuyên gia cho biết họ “đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào trường học, cơ sở y tế và nhà dân,” đồng thời nhắc đến một cuộc không kích trúng một trường học ở Iran ngay trong ngày đầu của cuộc chiến.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 121 Views | Apr 19, 2026 - 10:49 PM - by PinaColada
Cuba tuyên bố không sợ chiến tranh với Mỹ; mật thư gửi ông Trump bị chặn lại New Tab ↗
 
Cuba là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng sẽ sử dụng mọi biện pháp để tự vệ trong trường hợp bị Mỹ gây hấn - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói với RT.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba vào tháng Hai, đồng thời nhiều lần ám chỉ đến một chiến dịch lật đổ chế độ có thể xảy ra đối với hòn đảo xã hội chủ nghĩa này, nằm cách bờ biển Florida 150 km. Đầu tuần này, ông Trump nói rằng "chúng ta có thể ghé qua Cuba sau khi kết thúc việc này", ám chỉ đến cuộc chiến tranh Mỹ-Israel đang diễn ra chống lại Iran.

Trả lời phỏng vấn đài RT tại Havana hôm thứ Bảy 18/3, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nhấn mạnh rằng chính phủ nước này đã coi quốc phòng là “ưu tiên hàng đầu” kể từ khi các mối đe dọa từ tổng thống Mỹ leo thang.

“Cuba không phải là một quốc gia kêu gọi chiến tranh hay cổ vũ chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng không sợ chiến tranh nếu buộc phải tiến hành để bảo vệ Tổ quốc” - ông bảnh báo.

Chủ tịch Cuba cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn nếu quyết định nhắm mục tiêu vào hòn đảo này vì chiến lược phòng thủ của Cuba dựa trên khái niệm "chiến tranh toàn dân", theo đó toàn bộ dân số tham gia vào việc đẩy lùi một cuộc tấn công.


Cuba gửi mật thư cho ông Trump
Theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, chính phủ Cuba đã cố gắng thiết lập một kênh liên lạc bí mật trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước, bằng cách nhờ một doanh nhân tư nhân chuyển tận tay một bức thư niêm phong đến Nhà Trắng.

Thông điệp nhằm mục đích né tránh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người đang theo đuổi chính sách thay đổi chế độ trên hòn đảo này. Tuy nhiên thông điệp được cho là đã bị chặn lại.

Theo nguồn tin, người dàn dựng động thái này là Raul Rodriguez Castro, cháu trai và trợ lý chính của cựu Chủ tịch Cuba 94 tuổi Raul Castro, người được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất trên đảo. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng bức thư có đóng dấu chính thức của chính phủ Cuba và được trình bày dưới dạng công hàm ngoại giao.

Bức thư đề xuất các thỏa thuận kinh tế và đầu tư cùng với việc nới lỏng trừng phạt, đồng thời cảnh báo rằng Havana đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự có thể xảy ra của Mỹ, một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ báo.

Người đưa thư là Roberto Carlos Chamizo Gonzalez, 37 tuổi, một doanh nhân trong lĩnh vực du lịch cao cấp và cho thuê xe hạng sang có trụ sở tại Havana. Người này đã bị các nhân viên an ninh chặn lại tại Sân bay Quốc tế Miami, họ tịch thu bức thư và đưa ông trở lại Cuba.

Bài báo cho rằng động thái này dường như được thiết kế để né tránh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con trai của những người nhập cư Cuba và là người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc gây áp lực tối đa lên Havana tại Washington.

Ricardo Herrero, giám đốc điều hành của Nhóm Nghiên cứu Cuba có trụ sở tại Washington, cho rằng việc cố gắng bỏ qua nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ là "chắc chắn sẽ phản tác dụng", đồng thời nói thêm rằng "việc chọn một người không quen biết và không có mối quan hệ cá nhân với tổng thống càng tệ hơn"

Nỗ lực đàm phán bí mật này diễn ra trong bối cảnh Cuba đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Sau khi lực lượng Mỹ bắt cóc nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm 2026, Washington đã cắt đứt đường ống dẫn dầu chính của Cuba từ Caracas và áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như hoàn toàn. Hòn đảo này cũng đang phải vật lộn với tình trạng mất điện hoàn toàn tái diễn.

Ông Trump đã gọi Cuba là “một quốc gia đang suy yếu” , đe dọa “thâu tóm thân thiện”, và gần đây còn nói rằng Mỹ “có thể ghé thăm Cuba” sau cuộc chiến ở Iran. Havana đã cảnh báo rằng họ sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 79 Views | Apr 19, 2026 - 10:48 PM - by PinaColada
Tứ đại danh y Trung Hoa: Ai xuất sắc nhất? New Tab ↗
 
Có bốn vị danh y nổi tiếng được tôn vinh là “tứ đại danh y”, gồm Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc và Lý Thời Trân. Họ đều là những nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực y học, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển và kế thừa của Đông y. Vậy trong số họ, ai là người xuất sắc nhất?

Trong lịch sử Trung Hoa, y học cổ truyền đã sản sinh ra nhiều bậc danh y kiệt xuất, nhưng nổi bật nhất vẫn là “tứ đại danh y”: Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc và Lý Thời Trân. Họ không chỉ là những thầy thuốc chữa bệnh cứu người, mà còn là những người đặt nền móng, hệ thống hóa và phát triển y học cổ truyền lên tầm cao mới. Tuy nhiên, câu hỏi “ai xuất sắc nhất” lại không dễ trả lời, bởi mỗi người đều đại diện cho một đỉnh cao khác nhau của y học.



1. Hoa Đà – bậc “thần y” tiên phong trong ngoại khoa

Hoa Đà sống vào cuối thời Đông Hán, được hậu thế tôn xưng là “thần y”. Ông nổi tiếng với y thuật cao siêu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại khoa – điều vốn rất hiếm trong y học cổ đại. Tương truyền, ông đã sáng chế ra “Ma phí tán”, một loại thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật, xuất hiện sớm hơn phương Tây hàng nghìn năm. Đây được xem là bước đột phá mang tính cách mạng.

Câu chuyện nổi tiếng nhất về Hoa Đà gắn với Tào Tháo. Khi Tào Tháo mắc chứng đau đầu kinh niên, Hoa Đà đã chữa trị rất hiệu quả bằng châm cứu. Tuy nhiên, khi ông đề xuất phương pháp phẫu thuật để trị dứt điểm, Tào Tháo nghi ngờ và giam ông vào ngục. Cuối cùng, Hoa Đà chết trong tù, để lại nỗi tiếc nuối lớn. Về sau, khi con trai Tào Tháo qua đời vì bệnh, ông mới hối hận vì đã giết vị thần y.

Ngoài ra, trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Hoa Đà còn được nhắc đến với câu chuyện mổ vai cho Quan Vũ khi ông vẫn ung dung đánh cờ. Dù chi tiết này mang tính hư cấu, nó vẫn phản ánh vị thế huyền thoại của Hoa Đà trong dân gian. Bên cạnh đó, ông còn sáng tạo bài tập dưỡng sinh “Ngũ cầm hí”, mô phỏng động tác của hổ, hươu, gấu, khỉ và chim, góp phần đặt nền tảng cho y học dự phòng.

2. Trương Trọng Cảnh – “thánh y” của lý luận và hệ thống

Nếu Hoa Đà nổi bật ở thực hành ngoại khoa, thì Trương Trọng Cảnh lại được xem là người đặt nền móng lý luận cho Đông y. Ông sống trong thời loạn lạc cuối Đông Hán, chứng kiến dịch bệnh hoành hành, nên dốc tâm nghiên cứu y học để cứu người.

Tác phẩm nổi tiếng của ông là Thương hàn tạp bệnh luận – một công trình mang tính hệ thống hóa cao, tổng hợp lý luận và phương pháp điều trị các loại bệnh. Dù nguyên bản đã thất lạc, nội dung của nó được lưu giữ trong hai bộ sách “Thương hàn luận” và “Kim quỹ yếu lược”, trở thành kinh điển của Đông y.

Điểm đặc biệt của Trương Trọng Cảnh là ông không chỉ chữa bệnh theo kinh nghiệm mà còn xây dựng hệ thống biện chứng luận trị – tức là phân tích bệnh theo triệu chứng, nguyên nhân và thể trạng để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Chính vì vậy, ông được tôn xưng là “y thánh”, ảnh hưởng của ông kéo dài suốt hàng nghìn năm.

3. Tôn Tư Mạc – “dược vương” và biểu tượng đạo đức y học

Sang thời Đường, Tôn Tư Mạc xuất hiện như một biểu tượng toàn diện của y học cổ truyền. Ông không chỉ giỏi y thuật mà còn nổi bật về y đức. Người đời gọi ông là “Dược vương”, còn coi ông như một vị tiên nhân.

Tác phẩm tiêu biểu của ông là Thiên kim phương, tập hợp hàng nghìn phương thuốc và kinh nghiệm chữa bệnh, được ví như “bách khoa toàn thư” của Đông y. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đạo đức của người thầy thuốc: phải cứu người không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, thân sơ.

Xung quanh Tôn Tư Mạc lưu truyền nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Người ta kể rằng ông có thể dự đoán tương lai, thậm chí biết trước vận mệnh của người khác. Ông sống thọ tới hơn 100 tuổi, thân thể sau khi qua đời vẫn không phân hủy, khiến người đời tin rằng ông đã “đắc đạo thành tiên”. Dù mang yếu tố truyền thuyết, những câu chuyện này cho thấy sự kính trọng đặc biệt mà hậu thế dành cho ông.

4. Lý Thời Trân – nhà dược học vĩ đại và tinh thần thực chứng

Đến thời Minh, Lý Thời Trân đã đưa y học cổ truyền bước sang một giai đoạn mới với tinh thần khảo cứu khoa học. Xuất thân trong gia đình thầy thuốc, ông sớm có chí hướng hành y cứu người. Sau khi từ bỏ con đường khoa cử, ông dành trọn đời để nghiên cứu dược học.

Công trình đồ sộ nhất của ông là Bản thảo cương mục, hoàn thành sau 27 năm lao động bền bỉ. Bộ sách này ghi chép gần 2.000 loại dược liệu, hàng chục nghìn phương thuốc, đồng thời phân loại, mô tả chi tiết về hình thái, tính chất và công dụng của từng loại. Đây không chỉ là một tác phẩm y học mà còn là công trình khoa học liên ngành, liên quan đến thực vật học, động vật học và khoáng vật học.

Điểm đáng chú ý ở Lý Thời Trân là tinh thần “đi thực địa”: ông tự mình đi khắp nơi để kiểm chứng dược liệu, sửa sai những ghi chép cũ. Chính thái độ nghiêm cẩn này đã nâng tầm dược học cổ truyền từ kinh nghiệm lên gần với khoa học thực nghiệm.

Ai là người xuất sắc nhất trong tứ đại danh y Trung Hoa?
Nếu xét về danh tiếng, Hoa Đà có lẽ là người được biết đến rộng rãi nhất. Nếu xét về lý luận, Trương Trọng Cảnh là nền tảng không thể thay thế. Nếu xét về y đức và tổng hợp tri thức, Tôn Tư Mạc là hình mẫu lý tưởng. Còn nếu xét về dược học và phương pháp nghiên cứu, Lý Thời Trân lại đạt tới đỉnh cao.

Vì vậy, rất khó để khẳng định ai là người xuất sắc nhất. Bốn vị danh y giống như bốn trụ cột, mỗi người đảm nhận một phương diện khác nhau, cùng tạo nên nền móng vững chắc cho y học cổ truyền Trung Hoa. Điều quan trọng hơn cả không phải là so sánh, mà là nhìn nhận giá trị chung mà họ để lại: tinh thần cứu người, sự nghiêm cẩn trong học thuật và khát vọng khám phá tri thức.

Từ những câu chuyện và di sản của họ, hậu thế không chỉ học được kiến thức y học mà còn tiếp nhận những bài học sâu sắc về đạo đức, trách nhiệm và sự tận tâm. Đó mới chính là “phương thuốc” quý giá nhất mà tứ đại danh y để lại cho nhân loại.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 264 Views | Apr 19, 2026 - 10:47 PM - by PinaColada
Nữ doanh nhân người Iran bị bắt giữ tại Los Angeles, bị buộc tội môi giới vũ khí cho chế độ. New Tab ↗
 



Một nữ doanh nhân người Iran 44 tuổi đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Los Angeles .

Shamim Mafi bị cáo buộc làm trung gian môi giới vũ khí — bao gồm máy bay không người lái, bom và đạn dược — cho Sudan thay mặt cho chế độ Iran.

Công tố viên Hoa Kỳ Bill Essayli đã cung cấp thêm chi tiết:




Đêm qua, Shamim Mafi, 44 tuổi, đến từ Woodland Hills, đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vì ​​tội buôn bán vũ khí thay mặt cho chính phủ Iran. Bà bị buộc tội vi phạm điều 50 USC § 1705 vì làm trung gian bán máy bay không người lái, bom, ngòi nổ bom và hàng triệu viên đạn do Iran sản xuất và bán cho Sudan.

Nếu bị kết tội, cô ấy phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù giam liên bang.

Mafi là công dân Iran, đã trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ vào năm 2016.

Cô ấy dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào chiều thứ Hai tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cô ấy được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội tại tòa.

Sinh ra tại Iran, Mafi đã có thẻ xanh Mỹ từ năm 2016.

Cô ấy có một lối sống hào nhoáng, đi du lịch khắp thế giới và chia sẻ những bức ảnh như thế này trên mạng xã hội:




VỤ BẮT GIỮ GÂY SỐC TẠI SÂN BAY LAX — “Cô gái quyến rũ” người Iran có thẻ xanh Mỹ bị BẮT GIỮ vì vận chuyển vũ khí khủng bố!

Shamim Mafi, 44 tuổi, người sở hữu thẻ xanh Mỹ từ năm 2016, đang sống sung túc ở Woodland Hills, California, vừa bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles.

Các công tố viên liên bang buộc tội bà ta điều hành các vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp cho chế độ Iran thông qua công ty Atlas International Business đăng ký tại Oman.
Bà ta bị cáo buộc làm trung gian cho việc bán máy bay không người lái vũ trang Mohajer-6 của Iran, 55.000 ngòi nổ bom và hàng triệu viên đạn cho Bộ Quốc phòng Sudan - chỉ riêng một thỏa thuận đã trị giá hơn 70 TRIỆU ĐÔ LA!

Hồ sơ tòa án tiết lộ các cuộc liên lạc điện thoại trực tiếp với Bộ Tình báo và An ninh Iran (MOIS) từ năm 2022 đến năm 2025.

Trong khi các gia đình Mỹ đang phải vật lộn với lạm phát, người phụ nữ này lại đi du lịch khắp thế giới, đăng tải những bức ảnh xe Mercedes sang trọng và giúp đỡ quốc gia tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới vận chuyển vũ khí đến vùng chiến sự.

Đây chính xác là lý do tại sao chúng ta không thể tiếp tục cấp thẻ xanh và để những kẻ có liên hệ với chế độ sống cuộc sống mơ ước kiểu Mỹ trong khi chúng tài trợ cho thánh chiến toàn cầu.

Xin dành lời khen ngợi cho các đặc vụ và công tố viên liên bang vì đã bắt giữ bà ta!

Thật không may cho cô ấy, cuộc sống xa hoa đó giờ đã chấm dứt!

Mafi bị bắt ngay trước khi cô chuẩn bị lên máy bay rời Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Giờ đây, cô ấy đang đối mặt với án tù lên đến hai thập niên.

Tờ New York Post đưa tin chi tiết hơn:

Theo hồ sơ tòa án, Mafi, người rời Iran năm 2013 và trở thành thường trú nhân của Mỹ năm 2016 dưới thời chính quyền Obama, bị cáo buộc đã sử dụng một công ty đăng ký tại Oman, Atlas International Business, để làm trung gian cho các thỏa thuận vũ khí gần đây nhất là vào năm 2025.

Trong số các thương vụ mua bán có một hợp đồng trị giá hơn 70 triệu đô la Mỹ cung cấp máy bay không người lái vũ trang Mohajer-6 do Iran sản xuất cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran.

Các máy bay không người lái, cùng với 55.000 ngòi nổ bom, đã được chuyển giao trong các thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Sudan, quốc gia đang tham gia vào cuộc nội chiến đẫm máu kể từ năm 2023.

Iran liên tục bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Sudan, khi máy bay không người lái của nước này được lực lượng chính phủ sử dụng.

Cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của từ 61.000 đến hàng trăm nghìn người khi bước sang năm thứ tư, và phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc đã xác định các vụ chết hàng loạt gần đây ở Darfur có "dấu hiệu của tội ác diệt chủng".

Cuộc xung đột cũng đã khiến gần chín triệu người phải di dời, biến nó trở thành một trong những cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trên thế giới.

Hồ sơ điện thoại cho thấy Mafi đã liên lạc trực tiếp với Bộ Tình báo và An ninh Iran (MOIS) trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025.

Các công tố viên cho rằng Mafi không có đủ điều kiện pháp lý để giám sát các hoạt động buôn bán nguy hiểm như vậy.

Mafi và công ty của bà cũng bị cáo buộc cố tình sử dụng các kênh phân phối ở Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để thực hiện các giao dịch bán hàng nhằm tránh sự phát hiện của Mỹ.

Các tài khoản mạng xã hội của Mafi cho thấy cô ấy đang sống cuộc sống xa hoa ở California và khoe khoang những chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mafi nói với các nhà điều tra rằng bà chưa bao giờ được Bộ Tình báo và An ninh (MOIS) giao nhiệm vụ thực hiện bất kỳ hoạt động nào cho Tehran tại Mỹ.

Theo hồ sơ tòa án, cuộc điều tra về quá khứ của Mafi cho thấy Tehran đã tịch thu các tài sản mà bà thừa kế từ cha mình vào năm 2020, và Bộ Công nghiệp và An ninh (MOIS) sau đó đã chỉ đạo bà mở một doanh nghiệp ở Mỹ để mua lại các tài sản đó từ chính phủ Iran.

Các quan chức cho biết MOIS đã đề nghị mua lại với chi phí khởi nghiệp.

Bà Mafi được cho là đã nói rằng bà "có ích hơn" cho MOIS ở Iran so với ở Hoa Kỳ.

Nữ doanh nhân này dự kiến ​​bay đến Istanbul vào thứ Bảy thì bị các nhân viên thực thi pháp luật chặn lại và bắt giữ.

Fox News đã đưa tin chi tiết hơn tại đây:



0 Replies | 163 Views | Apr 19, 2026 - 10:47 PM - by kentto
Cổ đại kỳ án thời Càn Long: Câu chuyện từ chiếc hòm gỗ rơi trên sông... New Tab ↗
 
Vào thời Càn Long nhà Thanh, một buổi sáng khi Tri huyện Tĩnh Hưng đang bận việc thì đột nhiên tiếng trống kêu oan trước cửa nha môn vang lên, ông vội sai nha dịch dẫn người đánh trống kêu oan vào công đường.

Cổ đại kỳ án thời Càn Long: Câu chuyện từ chiếc hòm gỗ rơi trên sông...
Một lúc sau, một người đàn ông trạc 60 tuổi được đưa đến. Ông ta khóc lóc thảm thiết: "Tri huyện đại nhân, con trai tiểu nhân bị kẻ ác giết hại, quan lớn giải nỗi oan cho con trai của tiểu nhân". Tri huyện vội hỏi người đó đầu đuôi sự việc ra sao?

Hóa ra ông lão họ Lư nhà ở phía Tây huyện lỵ có một người con tên là Lư Sinh sống bằng nghề đánh cá. Hôm nay như thường lệ Lư Sinh dậy sớm mang cá ra chợ bán, không ngờ một người hàng xóm đi chợ phát hiện Lư Sinh bị giết trong một con ngõ hẻo lánh gần chợ. Người hàng xóm vội báo tin cho ông lão họ Lư. Khi ông lão đến nơi nhìn thấy con trai bị chết thì ngất xỉu, tỉnh dậy vội vã đến nha môn đánh trống kêu oan.

Sau khi nghe ông lão nói tình hình, Tri huyện dẫn ngay mấy nha dịch đến hiện trường thì thấy một người đàn ông trạc 30 tuổi nằm trên mặt đất, ở cổ có vết cắt rất sâu. Nạn nhân đã chết lâu rồi, bên cạnh nạn nhân có đôi quang gánh và hai cái rổ không.


Minh họa: Phạm Minh Hải
Ông lão vừa khóc vừa nói: "Tri huyện đại nhân, nó là con trai tiểu nhân ...". Sau khi kiểm tra rất kỹ thi thể nạn nhân, Tri huyện thấy rằng ngoài vết cắt trên cổ thì trên người nạn nhân không có vết thương nào nữa và cũng không có dấu vết vật lộn ở hiện trường. Điều này chứng tỏ nạn nhân không nhận ra mối nguy hiểm trước khi chết nên khi hung thủ ra tay nạn nhân không có sự phòng bị nào.

Tri huyện chau mày suy nghĩ: Hung thủ ra tay rất tàn độc, không biết đây là giết người cướp của hay trả thù? Lúc này, ông chú ý thấy tay phải của nạn nhân nắm chặt vào cạp quần như đang giữ vật gì đó. Ông vội cạy tay của nạn nhân thấy trong cạp quần có một túi vải nhỏ, trong túi có mấy miếng bạc vụn và một số đồng tiền bằng đồng, đây chắc là tiền bán cá buổi sáng của nạn nhân.

Từ phát hiện này, Tri huyện cho rằng hung thủ giết người không phải để cướp tiền mà là một nguyên nhân khác. Nhưng khi bị giết do phản ứng tự nhiên nạn nhân đã đưa tay giữ chặt cái túi tiền. Tri huyện suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi lão Lư xem con ông có thù oán với ai không?

Lão Lư nói rằng con trai là người trung thực, hàng ngày đánh cá và đi bán không tranh chấp thù oán với ai. Sau đó lão Lư cùng mấy người hàng xóm mang thi thể con trai về nhà làm lễ an táng.

Tri huyện dẫn mấy nha dịch vào trong chợ để dò tìm manh mối phá án nhưng đến chiều vẫn không tìm thấy manh mối gì cả. Khi Tri huyện đang cảm thấy thất vọng thì một người hàng xóm của nhà họ Lư đột nhiên báo với ông rằng, anh ta nhớ ra cách đây hơn một năm, nạn nhân có cãi nhau một trận kịch liệt với Thôi Căn - một người sống ở gần khu chợ.

Thôi Căn ngang tuổi với Lư Sinh, kiếm sống bằng nghề lái đò chở khách trên sông. Vì cả hai cùng kiếm sống bằng nghề sông nước nên họ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Một ngày cách đây hơn một năm, một nhà buôn tên là Mã Lập đi thuyền của Thôi Căn lên Huyện Thành, không ngờ khi thuyền ra giữa sông thì gặp dòng nước xiết, thuyền chao đảo, chòng chành hất 4 chiếc hòm gỗ của nhà buôn xuống sông.

Thôi Căn thấy vậy vội liều chết nhảy xuống sông vớt những chiếc hòm gỗ lên thuyền. Để tỏ lòng cảm ơn Thôi Căn, nhà buôn đưa cho Thôi Căn 50 lạng bạc. Khi sự việc xảy ra, Lư Sinh đang đánh cá gần đó biết hết đầu đuôi sự việc.

Thôi Căn thường trò chuyện với mọi người rằng anh ta đã rất cố gắng để vớt những chiếc hòm gỗ đựng đầy bạc của Mã Lập. Còn Lư Sinh thì nói với mọi người rằng những chiếc hòm gỗ đó không nặng lắm vì khi rơi xuống sông nó nửa nổi nửa chìm, nếu đựng đầy bạc thì những chiếc hòm đó đã chìm ngay khi bị rơi xuống sông.

Một hôm Thôi Căn đang thao thao bất tuyệt với mọi người về việc mình liều chết vớt những những chiếc hòm gỗ đựng đầy bạc thì Lư Sinh đi đến. Lư Sinh nói thẳng quan điểm của mình về những chiếc hòm gỗ nên hai người xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã nhau kịch liệt. May mà mọi người can ngăn nếu không sẽ dẫn đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Từ bữa đó hai người không quan hệ với nhau còn Thôi Căn thì lại rất thân thiết với Mã Lập, thường đến cửa hàng của ông ta chơi ...

Sau khi nghe người hàng xóm nói tình hình, Tri huyện nghĩ: Chả nhẽ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ hơn một năm trước mà Thôi Căn đã sinh thù oán giết Lư Sinh?

Nghĩ đến đây, Tri huyện lệnh cho nha dịch đi bắt Thôi Căn về nha môn đồng thời điều tra tung tích của Thôi Căn trong buổi sáng ngày xảy ra án mạng. Khi thăng đường xét xử, Thôi Căn một mực phủ nhận việc mình giết Lư Sinh, Thôi Căn nói rằng đã hơn một năm nay anh ta cắt dứt mọi quan hệ với Lư Sinh.

Thấy cuộc thẩm vấn không có kết quả, Tri huyện có phần nào tin vào lời nói của Thôi Căn. Đúng lúc này, nha dịch đi điều tra tung tích của Thôi Căn báo rằng hàng ngày khi mặt trời nhô ra khỏi núi là Thôi Căn đi ra bến sông chở khách. Hôm xảy ra vụ án cũng vậy, có người vẫn nhìn thấy anh ta có mặt ở bến sông đúng giờ như mọi ngày.

Nghe xong tình hình, Tri huyện vẫy tay cho Thôi Căn rời khỏi Nha môn tiếp tục về bến sông chở khách. Nhìn theo hình bóng của Thôi Căn, Tri huyện thấy rằng xem ra không phải anh ta là hung thủ. Vậy cuối cùng hung thủ là ai? Có lẽ vụ án này trở thành vụ án treo?

Hơn ba tháng trôi qua, Tri huyện vẫn không tìm ra manh mối để phá án. Một ngày trong lòng cảm thấy buồn bực nên ông mặc thường phục đi dạo trên phố. Khi đang bước đi, ông đột nhiên nhìn thấy Thôi Căn bước ra từ một cửa hàng có tên "Hoàng Ký Tiền Trang", đây là cửa hàng của nhà buôn Mã Lập.

Tri huyện thuận chân bước vào cửa hàng hỏi Mã Lập xem Thôi Căn đến đây có việc gì thì Mã Lập nói rằng Thôi Căn đến để gửi 50 lạng bạc.

Tri huyện lại hỏi hiện tại Thôi Căn gửi ở đây bao nhiêu lạng bạc, chủ tiệm mở sổ nói rằng Thôi Căn gửi ở đây hai món, một món gửi hơn một năm trước 50 lạng và món gửi hôm nay là 50 lạng.

Nghe Mã Lập nói mắt Tri huyện sáng lên, ông vội trở về huyện sai người đi bắt ngay Thôi Căn và ông chủ Mã Lập cùng toàn bộ sổ sách của cửa hàng mang về nha môn.

Sau khi đọc xong sổ sách của cửa hàng, Tri huyện ra lệnh thăng đường xét xử vụ án.

Thôi Căn được đưa ra công đường trước, Tri huyện đập "Kinh đường mộc" hỏi Thôi Căn nguồn gốc 100 lạng bạc gửi trong cửa hàng "Hoàng Ký Tiền Trang" thì Thôi Căn ngây người một lúc mới trả lời: "Tri huyện đại nhân, hơn một năm trước vì tiểu nhân vớt 4 cái hòm cho Mã Lập nên ông ta cho tiểu nhân 50 lạng và tiểu nhân đã gửi 50 lạng này vào cửa hàng, hôm tiểu nhân gửi tiếp 50 lạng là do tiểu nhân tích cóp được".

Tri huyện hỏi: "Ngươi nói láo! Ba tháng trước, ta cho người đi điều tra biết được ngươi làm nghề lái đò cũng chỉ đủ ăn làm gì mà tích cóp được 50 lạng bạc? Ngươi chơi thân với Mã Lập từ lâu rồi sao không gửi vào cửa hàng ngay. Bản quan đã xem kỹ sổ sách của cửa hàng thấy vốn của cửa hàng rất ít sao ngươi lại nói là 4 cái hòm gỗ của Mã Lập đựng đầy bạc?".

Trước hàng loạt câu hỏi của Tri huyện, Thôi Căn toát mồ hôi đành phải khai rằng Mã Lập đã thuê anh ta giết Lư Sinh và 50 lạng bạc mới gửi là tiền công Mã Lập trả.

Mã Lập là người buôn bán dược liệu ở Lô Châu vì làm ăn thua lỗ nên đã chuyển sang kinh doanh ngân hàng để sinh lời nhanh nhưng do ít vốn không được người ta tín nhiệm nên đã chuẩn bị 4 hòm gỗ to bên trong đựng những đồ vớ vẩn và cố ý làm cho 4 hòm gỗ rớt xuống sông để vớt lên. Sau đó qua miệng Thôi Căn tung tin khắp nơi là 4 hòm đựng đầy bạc để tạo lòng tin với mọi người là hắn có nhiều vốn, việc này Mã Lập đã trả cho Thôi Căn 50 lạng bạc.

Mã Lập và Thôi Căn tưởng rằng việc họ làm che mắt được thiên hạ nhưng không ngờ Lư Sinh dựa vào kinh nghiệm của mình đã khẳng định rằng 4 cái hòm gỗ nổi trên mặt nước không phải đựng bạc, sự việc này đã sinh ra trận cãi cọ giữa hai người.

Sau khi Mã Lập mở ngân hàng, Lư Sinh biết hắn không có nhiều vốn nên khuyên mọi người không nên gửi tiền vào ngân hàng của Mã Lập nên việc làm ăn của hắn không phát đạt. Với mối hận này, hắn đã thuê Thôi Căn giết Lư Sinh với tiền công 50 lạng bạc. Hôm đó Thôi Căn dậy sớm đón lõng Lư Sinh trong con ngõ và giết Lư Sinh, khi gây án xong hắn vẫn có mặt đúng giờ ở bến sông.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 81 Views | Apr 19, 2026 - 10:46 PM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:59.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.34534 seconds with 14 queries