Theo như ước tính của ban tổ chức cho hay, có khoảng 8 triệu người đã tập trung tại 3300 cuộc biểu tình trên khắp 50 bang của Mỹ để phản đối cách cai trị độc đoán của tổng thống đương nhiệm Donald Trump, từ các thành phố lớn cho đến các thị trấn nhỏ, từ New York cho đến Atlanta có nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Hoa Kỳ, thuộc phong trào « No Kings Day » (Ngày không vua).
Cuộc tuần hành "No Kings" tại khu Manhattan, New York, Hoa Kỳ ngày 28/03/2026. Evan Agostini/Invision/AP - Evan Agostini
Hôm qua, 28/03/2026, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Hoa Kỳ, thuộc phong trào « No Kings Day » (Ngày không vua), để phản đối cách cai trị độc đoán của tổng thống đương nhiệm Donald Trump, qua những chính sách chống lại người nhập cư và cuộc chiến ở Iran.
Theo ban tổ chức, khoảng 8 triệu người đã tập trung tại 3300 cuộc biểu tình trên khắp 50 bang của Hoa Kỳ, từ các thành phố lớn cho đến các thị trấn nhỏ, từ New York cho đến Atlanta. Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng như các chính trị gia như Robert De Niro, Jane Fonda hay Bernie Sander cũng tham gia sự kiện này.
Chính quyền Mỹ không đưa ra ước tính về số người tham gia, theo AFP. Một số cuộc biểu tình đã bị cảnh sát giải tán một cách bạo lực. Tại Denver, ít nhất 8 người đã bị bắt giữ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson gọi những cuộc biểu tình này «là kết quả của mạng lưới do cánh tả tài trợ », ít sự ủng hộ của công chúng.
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh mức độ tín nhiệm của Donald Trump ở Hoa Kỳ đang sụt giảm, khoảng 40 %, theo các cuộc thăm dò.
Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một năm, người Mỹ xuống đường tham gia vài phong trào No Kings Day, được khởi xướng từ tháng 01/2025. Không chỉ riêng tại Mỹ, hôm qua, nhiều cuộc biểu tình chống Trump cũng đã nổ ra tại các thành phố ở châu Âu như Amsterdam, Madrid, Roma.
Nguy cơ xung đột Iran mở rộng gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen – do Iran hậu thuẫn – ngày 28/3 đã tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên vào Israel kể từ khi chiến sự bùng phát, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng tới Trung Đông.
Theo CNBC, vũ khí mạnh nhất của nhóm này - khả năng làm gián đoạn giao thông qua điểm nghẽn hàng hải Biển Đỏ - mới chính là lời cảnh báo thực sự đối với nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump.
Lực lượng Houthi tuyên bố họ đã sẵn sàng tấn công các tàu biển đi qua một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi bờ biển Yemen - tuyến đường kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu.
Các tàu chở dầu và tàu chở hàng đi từ Ấn Độ Dương phải đi qua eo biển này để đến Biển Đỏ và tiếp tục hành trình đến Địa Trung Hải.
Khoảng 12% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu cũng đi qua tuyến đường thủy quan trọng này, biến nó trở thành điểm nghẽn vận chuyển nhộn nhịp thứ tư trên thế giới.
Bab el-Mandeb hiện cũng là tuyến đường chính cho việc xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.
Vì vậy, bất kỳ cuộc tấn công nào vào tuyến đường vận chuyển này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn toàn cầu vốn đã gây ra bởi việc Iran phong tỏa một tuyến đường thủy quan trọng khác, eo biển Hormuz.
Đây là kế hoạch tác chiến mà lực lượng Houthi đã hoàn thiện trong vài năm qua.
Trong khi đó, theo Reuters, Washington đã triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới khu vực trong suốt một tháng xung đột. Quân đội Mỹ cho biết, đợt điều động đầu tiên trong hai đợt đã tới nơi vào ngày 27/3 bằng tàu tấn công đổ bộ.
Các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, có thể bao gồm các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và bộ binh. Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không vẫn chưa rõ. Reuters cũng cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án quân sự, trong đó có khả năng triển khai bộ binh vào Iran.
Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã lan rộng khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra sự gián đoạn lớn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Ngày 27/3, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể đạt mục tiêu mà không cần triển khai bộ binh, song việc đưa thêm quân tới khu vực nhằm tạo cho Tổng thống Trump “sự linh hoạt tối đa” trong điều chỉnh chiến lược. Lầu Năm Góc cũng dự kiến điều động thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82.
Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Pakistan – quốc gia có thể đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran – sẽ tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày từ 29/3 với ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Nguy cơ xung đột lan rộng
Ngày 29/3, quân đội Israel cho biết đã tấn công cơ sở hạ tầng sản xuất vũ khí của Iran, bao gồm hàng chục địa điểm lưu trữ và sản xuất. Trước đó một ngày, một cuộc tấn công vào bến tàu tại thành phố cảng Bandar-e-Khamir khiến 5 người thiệt mạng và phá hủy hai tàu, theo truyền thông nhà nước Iran.
Israel cũng mở rộng tấn công sang Lebanon, nối lại chiến dịch chống lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Một cuộc không kích vào xe của giới truyền thông khiến ba nhà báo Lebanon thiệt mạng, cùng một binh sĩ Lebanon. Một cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào lực lượng cứu hộ cũng gây thêm thương vong.
Quân đội Israel cho biết một trong các nhà báo bị nhắm mục tiêu do bị cáo buộc là thành viên của đơn vị tình báo Hezbollah và cung cấp thông tin về vị trí binh lính Israel. Sáng 29/3, Israel xác nhận một binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong giao tranh tại Lebanon.
Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Sáng sớm 29/3, hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái gần nơi ở của lãnh đạo người Kurd tại Iraq, Masoud Barzani, ở Erbil. Trước đó một ngày, một UAV khác cũng nhắm vào nhà riêng của tổng thống vùng Kurdistan thuộc Iraq.
Các cuộc tấn công của Houthi làm dấy lên mối đe dọa mới đối với vận tải biển toàn cầu. Người phát ngôn lực lượng này, Yahya Saree, cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Israel và sẽ còn tiếp tục.
Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ đối với ngành hàng hải, vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc gián đoạn tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn dầu mỏ và LNG toàn cầu.
Houthi từng chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu ngoài Yemen và gây gián đoạn các tuyến hàng hải quanh bán đảo Ả Rập và Biển Đỏ, tương tự như khi họ hỗ trợ Hamas trong xung đột Gaza. Nếu mở rộng chiến sự, một mục tiêu tiềm tàng có thể là eo biển Bab el-Mandeb – điểm nghẽn chiến lược dẫn tới kênh đào Suez.
Các mối đe dọa đối với tàu thuyền đã khiến phần lớn tàu chở dầu tránh đi qua khu vực này. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Iran đã đồng ý cho thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển, với kế hoạch hai tàu mỗi ngày.
Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẽ “trả đũa mạnh mẽ” nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của nước này tiếp tục bị tấn công.
“Đây là một cử chỉ đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng của Iran, xứng đáng được ghi nhận. Điều này báo trước cho hòa bình và sẽ góp phần mang lại ổn định cho khu vực”, ông Dar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.
Pakistan đang đóng vai trò trung gian để chuyển các thông điệp giữa Mỹ và Iran.
Từ ngày 28/3, Pakistan đăng cai cuộc họp 4 bên, cùng với Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, để thảo luận về những nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh.
Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này cũng đã đạt được thỏa thuận với Iran để sử dụng eo biển Hormuz, một nhượng bộ hiếm hoi được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu năng lượng tại quốc gia Đông Nam Á này.
“Một thỏa thuận đã đạt được để cho phép các tàu chở dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn”, ông Charnvirakul cho biết ngày 28/3.
Thoả thuận này đưa Thái Lan vào danh sách các quốc gia được Iran coi là “thân thiện”, cùng với Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq, Malaysia, Pakistan và Nga. Nhật Bản cũng đang đàm phán với Iran.
Quân đội Iran trên thực tế đã áp đặt phong tỏa tại eo biển Hormuz, làm gián đoạn các chuyến vận chuyển dầu khí từ các quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ và Israel tiếp diễn.
Có lợi thế đáng kể để kiểm soát eo biển này, Iran đe dọa tấn công các tàu mà họ coi là thù địch, đặc biệt là các tàu có quan hệ với Mỹ và Israel.
Bangkok đã cấm xuất khẩu dầu. Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến năm 2024, Thái Lan sản xuất gần 418.000 thùng dầu mỗi ngày (xếp thứ 31 thế giới) và sở hữu trữ lượng dầu thô khoảng 240 triệu thùng (xếp thứ 55 thế giới).
Thỏa thuận giữa hai nước được nhất trí sau khi một tàu treo cờ Thái Lan mang tên Mayuree Naree bị tấn công vào đầu tháng này. Con tàu vẫn mắc cạn ngoài khơi đảo Qeshm của Iran.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.