HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Cuộc chiến dang dở với Iran gây bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump khi thăm Trung Quốc New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến dở dang của Mỹ ở Iran có thể giúp Bắc Kinh củng cố vị thế khi tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ.Cuộc gặp từng bị trì hoãn do cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, sau đó chuyển sang ngày 14 - 15/5. Theo các nguồn tin, Bắc Kinh coi đây là cơ hội đặc biệt để thiết lập mối quan hệ ổn định dài hạn hơn với đối thủ kinh tế và quân sự lớn nhất của mình.

Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm chuyến thăm, nhưng khi cuộc gặp dự kiến chỉ còn chưa đầy 2 tuần, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran vẫn xa vời, trong khi nguy cơ giao tranh tái diễn là hoàn toàn có thật. Theo nguồn tin Trung Quốc, cả 2 kịch bản đều tiềm ẩn rủi ro với Trung Quốc.

“Tất nhiên, ông Trump muốn thăm Trung Quốc sau khi xử lý xong tình hình Iran để thể hiện sức mạnh… nhưng nếu ông ấy tấn công Iran sau chuyến thăm Trung Quốc, điều đó sẽ khiến Trung Quốc trông như đã bỏ rơi Iran”, nguồn tin nói với CNN.

“Tổng thống Trump rất khôn khéo, ông ấy không trực tiếp nhắm vào Trung Quốc, mà trước tiên đánh vào Venezuela, rồi đến Iran, về cơ bản là đánh vào lợi ích của Trung Quốc tại các khu vực này”, Tuy nhiên, cuộc chiến Iran không diễn ra theo kế hoạch của Mỹ. Thay vì thể hiện sức mạnh, Iran đã khiến Mỹ bị kéo vào cuộc đối đầu không được ủng hộ và khó giải quyết, với hệ lụy kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.

“Tổng thống Trump hiện muốn khép lại vấn đề Iran càng nhanh càng tốt. Nếu Mỹ giành được ưu thế, ông Trump sẽ có đòn bẩy mạnh hơn. Nhưng giờ rõ ràng Mỹ không thể xử lý được Iran. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, vị thế đàm phán của họ với Trung Quốc đã suy yếu”, ông Wu Xinbo, thành viên Ủy ban Tư vấn Chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.

Các quan chức Trung Quốc được cho là đã đóng vai trò trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Islamabad. Tuy nhiên, dù chiến sự đã dừng sau lệnh ngừng bắn, Washington và Tehran vẫn chưa thể đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Chiến thắng không cần chiến đấu

Theo các nguồn tin, tình hình hiện nay có thể mang lại cho Trung Quốc cơ hội hiếm có, trong bối cảnh ông Trump có thể đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn. Nhà lãnh đạo Mỹ được nói là đang muốn mang thành quả cụ thể về cho cử tri Mỹ, như các đơn hàng lớn từ Trung Quốc đặt mua nông sản Mỹ và máy bay Boeing.

Theo các nhà quan sát, Trung Quốc sẵn sàng tận dụng thị trường nội địa rộng lớn và vị thế thống trị của họ trong chuỗi cung ứng đất hiếm để đạt được mục tiêu về vấn đề đảo Đài Loan và đưa các công ty Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt.

“Một phần lý do Tổng thống Trump trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc có lẽ vì ông cảm thấy chưa đủ đòn bẩy”, nguồn tin thứ ba cho biết. Theo nguồn tin này, ông Trump muốn đạt được chiến thắng nhanh ở Iran để tạo lợi thế chính trị trong cuộc gặp ở Bắc Kinh.

“Chúng tôi từng rất lo lắng khi chiến tranh bùng nổ, không chỉ vì lợi ích dầu mỏ và kinh doanh tại Trung Đông, mà còn vì nếu Iran không trụ vững, một chính quyền thân phương Tây có thể xuất hiện, và điều đó sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Nhưng tình hình hiện tại thực tế lại đang có lợi cho Trung Quốc”, ông Wu nói.

Theo một số ý kiến, cuộc chiến ở Iran càng giúp Trung Quốc nâng cao vị thế toàn cầu, khi Bắc Kinh được nhìn nhận như một trụ cột ổn định. Ngày càng nhiều lãnh đạo phương Tây muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh.

“Mỹ đang chiến đấu mà không chiến thắng, còn Trung Quốc đang chiến thắng mà không cần chiến đấu. Trung Quốc chắc chắn chịu tác động tiêu cực do chi phí năng lượng, nhưng đồng thời cũng thu được nhiều lợi ích từ tình hình này”, ông Joerg Wuttke - cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, đánh giá.

Hệ thống chính trị của Trung Quốc vốn ưu tiên hoạch định dài hạn và tự chủ, từ đó tạo ra lợi thế trong việc ứng phó với cú sốc kinh tế toàn cầu.

“Họ đã chứng minh tính đúng đắn với chính sách năng lượng tái tạo. Trung Quốc có lẽ là quốc gia chuẩn bị tốt nhất. Về chính trị, họ là bên chiến thắng, vì họ thể hiện hình ảnh ‘người trưởng thành’”, ông Wuttke nói với CNN.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017, ông Trump được đón tiếp long trọng, với hàng loạt hoạt động hiếm có, như buổi tiếp đón riêng tại Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên, thiện cảm từ chuyến thăm nhanh chóng phai nhạt, nhường chỗ cho gần 1 thập kỷ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai bên, trải dài từ thương mại, công nghệ, cáo buộc liên quan đến đại dịch COVID-19, tới vụ khinh khí cầu do thám gây tranh cãi.
0 Replies | 52 Views | May 04, 2026 - 12:18 PM - by Romano
Mỹ huy động 15.000 quân và hàng trăm khí tài cho chiến dịch tại eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ triển khai chiến dịch Dự án Tự do với sự tham gia của tàu khu trục, cường kích A-10 và 15.000 quân nhân nhằm giải tỏa eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố chi tiết về quy mô lực lượng tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom). Mục tiêu trọng tâm của hoạt động này là giải phóng các tàu thương mại đang bị phong tỏa tại eo biển Hormuz, hệ quả từ những căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran.

Quy mô lực lượng và phương án triển khai
Theo thông tin từ CENTCOM, lực lượng hỗ trợ quân sự cho chiến dịch bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, hơn 100 máy bay từ đất liền và trên biển, cùng các nền tảng không người lái đa miền. Tổng số nhân sự được huy động lên tới 15.000 quân nhân.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington bắt đầu triển khai chiến dịch để hỗ trợ tàu thuyền rời khỏi vùng biển tranh chấp, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực đối với mọi hành vi can thiệp.

Vai trò của hạm đội tàu khu trục và không quân
Lực lượng tàu khu trục lớp Arleigh Burke được xác định là xương sống của hạm đội Mỹ trong chiến dịch này. Hiện tại, Mỹ duy trì 12 tàu khu trục tại khu vực Trung Đông. CENTCOM xác nhận hai tàu khu trục đã tiến vào eo biển Hormuz để thực hiện các hoạt động rà phá thủy lôi, tạo hành lang an toàn cho hoạt động hàng hải.

Các nhà phân tích dự báo nhóm tàu khu trục này sẽ không trực tiếp hộ tống tàu thương mại mà tập trung vào vai trò bảo vệ phòng không cho các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Về sức mạnh trên không, Mỹ huy động hơn 100 máy bay đa chủng loại. Trong đó, trực thăng vũ trang đảm nhiệm tuần tra tầm thấp để ngăn chặn tàu nhỏ áp sát luồng hàng hải. Cường kích A-10 cũng được triển khai để chế áp các mục tiêu trên mặt nước hoặc phá hủy trận địa tên lửa ven bờ của đối phương.

Ứng dụng công nghệ không người lái và cơ cấu nhân sự
Song song với các khí tài truyền thống, các nền tảng không người lái đa miền (drone trên không và trên biển) sẽ di chuyển sát các tàu thương mại để phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa. Các hệ thống này có thể thực hiện đa nhiệm từ trinh sát đến tấn công trực tiếp bằng vũ khí tích hợp.

Mặc dù huy động 15.000 quân nhân, nhưng phần lớn lực lượng này tập trung vào công tác hậu cần và bảo đảm kỹ thuật. Hiện tại, có ít nhất hai tàu sân bay Mỹ đang túc trực tại khu vực, mỗi tàu duy trì khoảng 5.000 nhân sự để vận hành và duy trì năng lực tác chiến cho các phi đội bay trên vùng trời Hormuz.
0 Replies | 55 Views | May 04, 2026 - 12:19 PM - by Romano
Tổng thư ký NATO nói châu Âu đã "nhận được thông điệp" từ ông Trump New Tab ↗
 
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết châu Âu đã “lắng nghe” Mỹ và đang thực hiện các thỏa thuận quân sự trong bối cảnh chiến tranh Iran.Các quốc gia châu Âu “đã hiểu thông điệp” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện đang đảm bảo rằng các thỏa thuận về việc sử dụng căn cứ quân sự được thực thi, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 4/5.

Ông Trump đã cáo buộc một số quốc gia NATO không làm đủ để hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự không hài lòng của ông với các đồng minh châu Âu, Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước đã công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

“Đúng là đã có một số thất vọng từ phía Mỹ, nhưng người châu Âu đã lắng nghe,” ông Rutte nói với các phóng viên tại hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia. “Họ hiện đang đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận song phương về việc sử dụng căn cứ quân sự đều được thực hiện,” ông nói.

Một thành viên NATO là Tây Ban Nha cho biết các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình không thể được sử dụng cho cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông Rutte cho biết các quốc gia NATO khác như Montenegro, Croatia, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy, Anh, Pháp và Đức đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng căn cứ và hỗ trợ hậu cần khác.

Ông Rutte cũng cho biết ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu triển khai trước các khí tài như tàu săn mìn và tàu quét mìn gần khu vực Vịnh Ba Tư để sẵn sàng cho “giai đoạn tiếp theo”.

Nhiều quốc gia châu Âu cũng đã tuyên bố sẵn sàng tham gia một nhiệm vụ nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến kết thúc.
0 Replies | 69 Views | May 04, 2026 - 12:19 PM - by Romano
EU củng cố quan hệ với Armenia, tăng cường phối hợp chống can thiệp từ bên ngoài New Tab ↗
 
Liên minh châu Âu (EU) đang gia tăng hiện diện tại Armenia bằng việc cử đội ngũ chuyên gia nhằm hỗ trợ nước này chống lại các chiến dịch gây ảnh hưởng từ Nga, trong bối cảnh cán cân địa chính trị tại khu vực Caucasus có dấu hiệu dịch chuyển rõ rệt.

Hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng

Theo tờ The Guardian, các lãnh đạo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Armenia tại thủ đô Yerevan vào ngày 5/5, ngay sau cuộc họp của khoảng 45 nguyên thủ trong khuôn khổ Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Yerevan. Sự kiện được đánh giá là bước đi mang tính biểu tượng, cho thấy Brussels đang tăng tốc củng cố quan hệ với quốc gia từng thuộc Liên Xô này.

Tại hội nghị, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa dự kiến sẽ chính thức ủng hộ việc triển khai một phái bộ EU nhằm chống can thiệp từ bên ngoài. Ngoài ra, các bên cũng sẽ thảo luận về hợp tác năng lượng, giao thông và hỗ trợ kinh tế.

EU đang thiết lập một nhóm gồm 20 - 30 chuyên gia dân sự, dự kiến hoạt động trong hai năm tại Armenia. Nhiệm vụ của nhóm là tăng cường năng lực đối phó các cuộc tấn công mạng, thao túng thông tin và các dòng tài chính bất hợp pháp được cho là có liên quan đến Nga. Phái bộ có thể được mở rộng cả về quy mô lẫn thời gian tùy theo diễn biến thực tế.

Song song đó, cơ quan đối ngoại EU cũng triển khai một đội phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ Armenia trong ngắn hạn trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 7/6 - sự kiện được coi là có ý nghĩa quyết định đối với định hướng chính trị của quốc gia này.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas từng cảnh báo Armenia đang phải đối mặt với các chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn và tấn công mạng, nhấn mạnh rằng cử tri Armenia cần được tự do lựa chọn tương lai của mình mà không chịu tác động từ bên ngoài.

Armenia dần nghiêng về phương Tây

Một quan chức cấp cao EU nhận định hội nghị lần này là cột mốc quan trọng và là dấu hiệu cho thấy Armenia đang từng bước tái định hướng về mặt địa lý sang phương Tây. EU hiện thúc đẩy các dự án cải thiện kết nối giao thông, chuyển đổi xanh, đồng thời khởi động đàm phán nhằm tiến tới miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Armenia.

Trong nhiều thập kỷ, Armenia được xem là đồng minh thân cận của Nga tại khu vực Caucasus. Tuy nhiên, sự thất vọng gia tăng sau khi Moskva không hỗ trợ quân sự trong các cuộc xung đột Nagorno - Karabakh năm 2020 và 2023 đã làm lung lay mối quan hệ này. Cuộc “cách mạng nhung” năm 2018 tại Armenia, với trọng tâm là dân chủ và pháp quyền, cũng góp phần đưa quốc gia này đi theo quỹ đạo khác so với Nga.

Chính phủ của Thủ tướng Pashinyan đã phát tín hiệu rõ ràng về mong muốn hội nhập sâu hơn với EU, bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn của khối và thậm chí đặt mục tiêu xin gia nhập trong tương lai.

Sức ép từ Nga và những thách thức phía trước

Dù vậy, Armenia vẫn chịu áp lực đáng kể từ Nga, đối tác thương mại và an ninh quan trọng, hiện duy trì căn cứ quân sự tại thành phố Gyumri. Moskva đã áp đặt hạn chế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Armenia như nước khoáng và rượu cognac, đồng thời cảnh báo về khả năng cắt giảm nguồn cung khí đốt giá rẻ nếu Yerevan tiến xa hơn trong quan hệ với EU.

Trước tình hình này, Nghị viện châu Âu kêu gọi EU không dừng lại ở các động thái mang tính biểu tượng. Trong một nghị quyết không ràng buộc, cơ quan này đề xuất triển khai phái bộ quan sát bầu cử quốc tế quy mô lớn, tăng cường an ninh mạng cho hạ tầng bầu cử và áp dụng các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn hành vi mua phiếu.

Nghị sĩ trung dung người Pháp Nathalie Loiseau nhấn mạnh Armenia đang trông chờ vào EU để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong bối cảnh nhiều áp lực từ bên ngoài đang gia tăng.

Trong bức tranh địa chính trị nhiều biến động, những bước đi mới của EU tại Armenia cho thấy cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa phương Tây và Nga tại khu vực hậu Xô Viết vẫn đang tiếp diễn với cường độ ngày càng tăng.
0 Replies | 33 Views | May 04, 2026 - 12:20 PM - by Romano
Ấn Độ chi 1,2 tỷ USD mua “sát thủ bầu trời” Nga, tăng gấp ba tầm đánh Su-30MKI New Tab ↗
 
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 300 tên lửa không đối không tầm xa R-37M của Nga, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ USD, theo nhiều báo cáo từ truyền thông địa phương. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về hiệu năng cho các tiêm kích Su-30MKI thế hệ “4+” – lực lượng xương sống của không quân Ấn Độ. Động thái này diễn ra sau các báo cáo hồi đầu tháng 3 từ nhiều nguồn Ấn Độ cho biết nước này đang cân nhắc mua số lượng lớn, lên tới hàng trăm tên lửa R-37M.

R-37M hiện là loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất từng được xuất khẩu, chỉ có thể so sánh với PL-17 của Trung Quốc và AIM-174 của Mỹ về tầm bắn. Các tên lửa này sẽ gần như tăng gấp ba tầm tác chiến của tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ, trong bối cảnh các kế hoạch nâng cấp toàn diện dòng máy bay này đang được xem xét.Các báo cáo về quyết định mua R-37M trùng thời điểm với việc Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận vào cuối tháng 2 rằng họ sẽ triển khai chương trình nâng cấp toàn diện Su-30MKI với sự hỗ trợ của Nga, trước mắt tập trung vào 84 máy bay. Gói nâng cấp được cho là bao gồm tích hợp radar mới, các pod tác chiến điện tử và tên lửa không đối không tầm trung R-77M.

R-37M là loại tên lửa cỡ lớn được phát triển cho tiêm kích đánh chặn MiG-31BM – loại máy bay chiến đấu không đối không nặng nhất thế giới. Su-30MKI cũng là một tiêm kích hạng nặng, cho phép tích hợp loại tên lửa này mà không làm suy giảm đáng kể hiệu suất bay.R-37M chỉ là một trong nhiều khí tài chiến tranh trên không hiện đại mà Ấn Độ dự kiến mua sắm nhằm tăng cường năng lực không quân. Cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng nước này đã phê duyệt thỏa thuận mua 10 tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400. Trước đó, vào tháng 1/2026, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận các cuộc đàm phán mua tiêm kích thế hệ 5 Su-57 đã đạt đến giai đoạn kỹ thuật nâng cao, sau khi phía Nga được cho là đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ: cung cấp toàn bộ quyền truy cập mã nguồn của máy bay vào tháng 6/2025.

Các khoản đầu tư nhằm nâng cấp đáng kể năng lực của Su-30MKI, cùng với việc mua sắm tiêm kích thế hệ mới và hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với sức mạnh không chiến của Ấn Độ.Sự kết hợp giữa tầm bắn 350–400 km, đầu đạn lớn 61 kg và tốc độ cực cao Mach 6 giúp R-37M nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu của Su-30MKI. Dù các tiêm kích này không sở hữu radar mạnh tương đương MiG-31 – yếu tố hạn chế khả năng khai thác tối đa tầm bắn khi chỉ sử dụng cảm biến trên máy bay – nhưng kế hoạch nâng cấp radar mới, cùng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ hệ thống S-400 và trong tương lai có thể từ Su-57, sẽ giúp gia tăng đáng kể hiệu quả của R-37M.

Quyết định mua R-37M được cho là chịu ảnh hưởng từ việc sử dụng tên lửa phòng không 40N6 tầm bắn 400 km thuộc hệ thống S-400 để gây gián đoạn các hoạt động hỗ trợ của Pakistan trong các cuộc đối đầu giữa hai nước, qua đó cho thấy giá trị của khả năng tiêu diệt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là các máy bay tác chiến điện tử hoặc máy bay cảnh báo sớm có giá trị cao ở khoảng cách cực xa.

Việc Ấn Độ gia tăng đầu tư vào các hệ thống và khí tài của Nga cũng diễn ra trong bối cảnh Pháp gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tiêm kích Rafale trong các cuộc đàm phán với Bộ Quốc phòng Ấn Độ, một phần do không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển giao công nghệ của New Delhi.
0 Replies | 54 Views | May 04, 2026 - 12:21 PM - by Romano
Máy bay không người lái Ukraine tấn công cảng Primorsk, tàu chở dầu và tàu quân sự của Nga New Tab ↗
 
Ngày 3/5, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga, đánh trúng cảng Primorsk trên Biển Baltic và gây cháy, đồng thời tấn công một số tàu thuyền, trong bối cảnh nước này gia tăng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác. Trong khi Nga tuyên bố không nao núng trước các cuộc tấn công của Ukraine.Theo thông điệp đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho cảng đầu mối dầu mỏ này. Ông cho biết thêm các đòn tấn công cũng đã đánh trúng một tàu chở dầu, một tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Karakurt của Nga và một tàu tuần tra trên Biển Baltic.

Về phần mình, ông Alexander Drozdenko, thống đốc khu vực tây bắc nơi có cảng của Nga cho biết hơn 60 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm. Ông nói đám cháy tại Primorsk – một đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng – đã nhanh chóng được dập tắt và không xảy ra sự cố tràn dầu sau vụ tấn công.

Primorsk, một trong những cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất của Nga, có công suất xử lý khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Cảng này đã nhiều lần bị tấn công trong những tháng gần đây, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine bị đình trệ. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine cũng đã tấn công hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” tại vùng biển cửa ngõ cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen.
Liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các hạ tầng năng lượng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/5 cho biết giá dầu toàn cầu có thể tiếp tục tăng nếu Ukraine duy trì các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Ông Peskov nói: “Nếu thêm khối lượng dầu của chúng tôi bị loại khỏi thị trường, giá sẽ tiếp tục tăng so với mức hiện tại, vốn đã trên 120 USD/thùng”. Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là dù khối lượng xuất khẩu giảm, các công ty của chúng tôi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn và ngân sách nhà nước sẽ thu về nhiều hơn”.

Trước đó ngày 1/5, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đã thiệt hại ít nhất 7 tỷ đô la kể từ đầu năm 2026 do hậu quả trực tiếp của các cuộc tấn công vào ngành dầu mỏ của nước này. Trước đó trong tuần, ông cho biết tình báo Ukraine chỉ ra sự sụt giảm xuất khẩu từ các cảng dầu quan trọng như Ust-Luga và Primorsk.

Tuy nhiên, tác động kinh tế toàn diện vẫn chưa rõ ràng khi Nga được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã tăng 320.000 thùng mỗi ngày so với tháng trước, đạt 7,1 triệu thùng trong tháng 3. Giá dầu tăng cao đồng nghĩa với việc doanh thu xuất khẩu dầu mỏ tăng gần gấp đôi, từ 9,7 tỷ USD lên 19 tỷ USD.
0 Replies | 59 Views | May 04, 2026 - 12:23 PM - by Romano
Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine New Tab ↗
 
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột với Nga là không thể nếu không có sự đồng ý của Ukraine.Phát biểu trong một video gửi tới người dân được đăng trên tài khoản Facebook của mình, ông Fico cho biết Slovakia ủng hộ tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và mong muốn duy trì quan hệ ổn định, thân thiện với Kyiv bất chấp những khác biệt về một số vấn đề. Ông nói: “Tôi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine. Mặc dù chúng tôi có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp, thân thiện giữa Slovakia và Ukraine. Tôi khẳng định rằng Slovakia ủng hộ tham vọng gia nhập EU của Ukraine, vì Slovakia muốn Ukraine trở thành một quốc gia ổn định và dân chủ.”

Theo ông Fico, Ukraine chỉ có thể gia nhập Liên minh châu Âu khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với quốc gia ứng cử. Ông dự báo việc gia nhập này “sẽ bị phản đối nhiều nhất bởi chính những quốc gia hiện đang ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.” “Đó là một nghịch lý khắc nghiệt mà Ukraine sẽ phải tính đến.”

Mặc dù vậy ông Fico cũng cho biết: “Slovakia sẽ không tham gia vào các khoản vay tiếp theo đã được công bố dành cho Ukraine” đồng thời nhấn mạnh rằng do Slovakia và Ukraine là hai quốc gia láng giềng, họ “cần đối thoại để tìm ra các giải pháp không gây tổn hại tới quan hệ Slovakia – Ukraine”. Bên cạnh đó ông Fico cũng nói rằng, không thể đạt được thỏa thuận hòa bình nào trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự chấp thuận của Ukraine.

Thủ tướng Slovakia cũng cho biết việc vận chuyển dầu và khí đốt tới Trung Âu qua lãnh thổ Ukraine bằng mạng lưới trung chuyển của nước này là phù hợp với lợi ích quốc gia của Slovakia.

Những phát ngôn của Fico được đưa ra trong bối cảnh khu vực đang thay đổi sau thất bại bầu cử của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, điều này có thể làm suy yếu lập trường chống lại một số quyết định của EU đối với Ukraine của Slovakia. Việc ông thừa nhận vai trò trung tâm của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể là một nỗ lực nhằm điều chỉnh lại quan hệ với Kyiv trong khi vẫn duy trì chính sách đối ngoại riêng biệt của mình.
0 Replies | 59 Views | May 04, 2026 - 12:23 PM - by Romano
Nhân vật cánh tả ủng hộ Paris rút khỏi NATO tuyên bố tranh cử tổng thống Pháp năm 2027 New Tab ↗
 
Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong chính trường Pháp, ông Jean-Luc Mélenchon ngày 3/5 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp lần thứ tư, trở thành một trong những ứng viên đầu tiên chính thức tham gia cuộc đua nhằm thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, người không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ vào năm tới.Phát biểu trên kênh TF1, ông Mélenchon, 74 tuổi, khẳng định: “Đúng, tôi là một ứng viên”, đồng thời cho rằng bản thân phù hợp nhất để đối mặt với “một giai đoạn đầy biến động của lịch sử toàn cầu” - ám chỉ các rủi ro địa chính trị, kinh tế và môi trường gia tăng.

Ông Mélenchon, người đã rời Đảng Xã hội trung tả gần hai thập kỷ trước nhằm thúc đẩy một đường lối chính trị cấp tiến hơn. Ông đã tranh cử tổng thống vào các năm 2012, 2017 và 2022, và là ứng viên cánh tả có kết quả tốt nhất trong hai kỳ bầu cử tổng thống gần đây, khi về thứ ba với khoảng cách sít sao sau đối thủ cực hữu Marine Le Pen vào năm 2022.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Mélenchon có thể giành từ 10,5% đến 13% số phiếu và có khả năng đối đầu với phe cực hữu trong vòng hai, tùy thuộc vào việc các ứng viên khác tham gia tranh cử. Tuy nhiên, ông hiện được đánh giá là lựa chọn kém lợi thế nhất để ngăn chặn phe cực hữu, do mức độ tín nhiệm thấp.

Là một trong những nhân vật gây chú ý trong chính trường Pháp, ông Mélenchon nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một bộ phận cử tri trung thành, trong khi các đối thủ coi ông là nhân vật có quan điểm cực đoan.

Một số đề xuất chính sách chủ chốt của ông bao gồm áp trần thừa kế, rút Pháp khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hạ độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu xuống còn 60.

Theo hiến pháp Pháp, ông Macron không thể tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Ông Edouard Philippe, thủ tướng đầu tiên trong chính phủ của ông Macron năm 2017, cũng dự kiến ​​sẽ tranh cử vào năm 2027, đại diện cho phe trung hữu.
Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu do bà Le Pen và người được bà đỡ đầu Jordan Bardella lãnh đạo, hiện đang có tỷ lệ ủng hộ cao mặc dù RN đã không giành được quyền kiểm soát bất kỳ thành phố lớn nào trong cuộc bầu cử địa phương của Pháp hồi tháng 3. Bà Le Pen, người đã tranh cử trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất, bị cấm tái tranh cử vì bị kết tội lạm dụng quỹ của Liên minh Châu Âu EU và bà đang cố gắng kháng cáo để lật ngược bản án; nếu bà thất bại, ông Bardella được dự đoán sẽ thay thế bà.
0 Replies | 60 Views | May 04, 2026 - 12:25 PM - by Romano
Đe dọa đánh bom, xả súng khiến nhiều sở thú Mỹ phải sơ tán và đóng cửa New Tab ↗
 
Hàng loạt cuộc gọi giả mạo liên quan đến các mối đe dọa an ninh đã buộc nhiều vườn thú tại Mỹ phải sơ tán khách tham quan và tạm thời đóng cửa trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến hoạt động công cộng và tạo áp lực lên lực lượng chức năng.Giới chức cho biết các cuộc gọi này thường đưa ra thông tin về nguy cơ đánh bom hoặc tình huống có đối tượng sử dụng vũ khí, song qua kiểm tra không phát hiện mối đe dọa thực tế nào. Các vụ việc được xác định là hành vi “báo động giả” – nhằm kích hoạt phản ứng khẩn cấp từ lực lượng an ninh.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, “báo động giả” đang trở thành một vấn đề gia tăng trên phạm vi toàn quốc. Ngoài việc làm tiêu tốn nguồn lực, mỗi vụ việc có thể gây thiệt hại tài chính lớn, tiềm ẩn rủi ro đối với lực lượng ứng phó và cộng đồng, đồng thời có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự ở cấp liên bang.

Ngày 3/5 Tại bang Ohio, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực Vườn thú Akron sau khi nhận được cảnh báo, buộc khách tham quan phải sơ tán. Dù sau đó xác nhận an toàn, ban quản lý quyết định đóng cửa phần còn lại trong ngày.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng được triển khai tại Vườn thú Cleveland Metroparks khi xuất hiện cảnh báo tương tự, dẫn đến việc sơ tán du khách. Trước đó, Vườn thú Columbus và Aquarium cũng đã thực hiện sơ tán do nhận được thông tin đe dọa.Đại diện Vườn thú Columbus cho biết đơn vị đã tổ chức diễn tập an toàn trước đó nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, qua đó hỗ trợ quá trình sơ tán diễn ra nhanh chóng và có trật tự.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn gốc các cuộc gọi giả mạo, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi này. Giới chức nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an ninh công cộng và hạn chế tác động tiêu cực đến các dịch vụ thiết yếu.
0 Replies | 58 Views | May 04, 2026 - 12:25 PM - by Romano
Mỹ Cạn Đạn Trong Chiến Tranh Iran? – Sự Thật Phía Sau Kho Vũ Khí Hao Hụt New Tab ↗
 

























































































0 Replies | 70 Views | May 04, 2026 - 12:26 PM - by Gibbs
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25371 seconds with 14 queries