» Super News |
Tổng thống Trump: Mỹ còn hơn 3.500 mục tiêu ở Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ vẫn còn "3.554 mục tiêu" chưa tấn công tại Iran và nhấn mạnh các đòn đánh này "sẽ được hoàn thành khá nhanh".
Phát biểu trước truyền thông, ông Trump cho rằng Iran từng là một quốc gia hùng mạnh nhưng hiện nay "không còn như vậy nữa", đồng thời khẳng định Tehran "chưa từng chứng kiến điều gì tương tự".
Gọi eo biển Hormuz là "eo biển Trump"
Trong bài phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami, bang Florida ngày 27/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran phải mở cửa eo biển Hormuz nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình và gọi tuyến hàng hải này là "eo biển Trump".
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami.
"Họ phải mở cửa eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Thật là một sai lầm khủng khiếp", ông Trump nói.
Tổng thống Trump đã yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng này trong những ngày tới, nếu không ông sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của nước này. Hôm thứ Năm (26/3), tổng thống Mỹ cho biết sẽ gia hạn thời hạn thêm 10 ngày vì "các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra" với Tehran.
Cuộc chiến ở Iran vẫn chưa kết thúc
Cũng tại sự kiện, Tổng thống Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran "vẫn chưa kết thúc".
"Nó vẫn chưa hoàn thành. Tôi không nói là nó đã hoàn thành, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành. Nó phải được hoàn thành", ông nói.
Tuyên bố này trái ngược với những phát biểu trước đó của Tổng thống Trump, khi từng khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng và cuộc chiến "đã kết thúc".
Đề xuất cắt giảm ngân sách cho NATO
Tổng thống Trump để ngỏ khả năng cắt giảm chi tiêu cho NATO sau khi một số quốc gia châu Âu bác bỏ yêu cầu của ông về việc hỗ trợ trong cuộc chiến ở Iran.
"Tôi nghĩ một sai lầm lớn là khi NATO đã không có mặt", ông Trump nói.
"Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO, hàng trăm tỷ USD để bảo vệ họ, và chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán là chúng ta không cần phải làm vậy nữa, phải không?", lãnh đạo Nhà Trắng phát biểu trước báo giới.
Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia đưa tàu chiến để đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, coi đây là "phép thử", đồng thời cho rằng, việc điều động tàu hải quân sẽ chỉ là một "việc làm rất nhỏ" đối với các quốc gia phụ thuộc vào Mỹ về an ninh.
|
|
0 Replies | 79 Views |
Mar 28, 2026 - 2:09 PM - by Cupcake01
|
Israel ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran và nhiều cơ sở hạt nhân
New Tab ↗
|
Theo Times of Israel, các nguồn tin an ninh Israel cũng như hãng tin Fars cho biết hôm 27-3, Không quân Israel (IAF) đã ném bom 2 nhà máy thép lớn nhất Iran là Khuzestan (TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan) và Mobarakeh (tỉnh Isfahan).
Nguồn tin an ninh Israel cho rằng các nhà máy này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sở hữu một phần. Các vụ tấn công ước tính sẽ gây thiệt hại hàng tỉ USD, làm tê liệt ngành công nghiệp thép Iran.
Đây là lần đầu tiên Israel nhắm vào các cơ sở công nghiệp không liên quan trực tiếp đến ngành quốc phòng hoặc dầu khí của Iran.
Một nguồn tin an ninh Israel nói với các phóng viên rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công hôm 27-3. Trong đó, ông Katz đã công khai tuyên bố Israel sẽ tăng cường các cuộc tấn công chống lại Iran.
Cùng ngày, một số cơ sở hạt nhân của Iran cũng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, gây lo ngại lớn.
Theo thông báo của Tổ chức Năng lượng hạt nhân Iran, lò phản ứng hạt nhân ngoài khơi thành phố ven biển Bushehr trên vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) đã bị tấn công lần thứ ba vào tối 27-3.
Vụ việc "không gây ra bất kỳ thiệt hại kỹ thuật" hay thương vong nào, xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra "tai nạn phóng xạ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn ở Iran và các vùng lân cận".
Động thái này cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran cho đến ngày 6-4.
Nhà máy điện hạt nhân Brusher do tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga vận hành chung. Tập đoàn này đã sơ tán một số nhân viên trong những ngày gần đây, theo Al Jazeera.
Israel và Iran cũng cùng thông tin về một cuộc tấn công khác nhắm vào lò phản ứng nước nặng Arak ở TP Khondab, tỉnh Markazi - Iran.
Theo AP, IAEA cho biết Arak không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào vào thời điểm bị tấn công.
Ngoài ra, IAEA cũng đánh giá thiệt hại từ một cuộc tấn công khác nhắm vào cơ sở sản xuất yellowcake Ardakan ở tỉnh Yazd - Iran, mà Anadolu đưa tin rằng do Mỹ và Israel thực hiện. Yellowcake là một loại bột uranium cô đặc, được sử dụng trong nhiên liệu hạt nhân.
Theo hãng tin IRIB, các đánh giá ban đầu của IAEA cho thấy không có sự phát tán vật liệu phóng xạ nào ra bên ngoài.
Iran tuyên bố Israel "phải trả giá đắt"
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ "buộc Israel trả giá đắt" cho cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.
"Israel đã đánh trúng 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố đã hành động phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn gia hạn ngoại giao của tổng thống Mỹ. Iran sẽ buộc Israel phải trả giá đắt cho những tội ác của họ" - ông Araghchi viết trên X.
|
|
0 Replies | 81 Views |
Mar 28, 2026 - 2:10 PM - by Cupcake01
|
Trung tâm văn hóa Nga tại Praha (Czech) bị tấn công bằng bom xăng
New Tab ↗
|
Giám đốc Trung tâm văn hóa Russian House - ông Igor Girenko - nói rằng những kẻ tấn công đã ném bom xăng nhắm vào cửa sổ thư viện của tòa nhà. Ông lưu ý rằng 3 trong số 6 chai xăng ném vào đã không phát nổ. "Thật khó để tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu những kẻ vô nhân đạo này thành công" - ông Igor Girenko nói.
Ông Girenko cho rằng thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng bom xăng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, lưu ý sự kiện cuối cùng của lễ hội Ngày Văn hóa Nga được lên kế hoạch vào ngày 26/3. Ông cảm ơn lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương đã có mặt tại hiện trường trong vòng vài phút.
"Chúng tôi tin rằng tội ác này sẽ không bị bỏ qua và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc và công bằng" - ông Girenko nói thêm.
Trong khi đó, Pavel Shevtsov - Phó Giám đốc Cơ quan giao lưu văn hóa nhà nước Rossotrudnichestvo, đơn vị điều hành trung tâm văn hóa - nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng vụ việc đang được coi là một "vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm Rossotrudnichestvo của chúng tôi, nhằm vào tài sản của Nga". Ông đồng thời cho biết thêm đây là một vụ tấn công có kế hoạch và mục tiêu từ trước.
Theo ông Shevtsov, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nga, Rosssotrudnichestvo đang liên hệ với chính quyền địa phương để tìm ra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ra trước công lý.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án, mô tả vụ tấn công Trung tâm văn hóa Nga trong một tuyên bố với hãng thông tấn TASS là "man rợ".
Chính quyền Czech hôm 27/3 xác nhận rằng họ đang điều tra vụ tấn công, đòng thời tuyên bố đối tượng ném bom xăng đã bỏ trốn khỏi hiện trường có thể phải đối mặt với án tù lên đến 3 năm.
Trung tâm Russian House ở Praha chỉ là một trong hàng chục trung tâm văn hóa Nga nằm ở các quốc gia trên khắp thế giới. Các trung tâm này do Rossotrudnichestvo điều hành và nhằm mục đích quảng bá văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ Nga.
|
|
0 Replies | 56 Views |
Mar 28, 2026 - 2:10 PM - by Cupcake01
|
Burevestnik khiến Mỹ muốn đàm phán với Nga
New Tab ↗
|
LRSO đã sẵn sàng
Mới đây, chuyên trang quân sự The War Zone của Mỹ đã đăng tải đoạn phim mới về một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ mang theo các nguyên mẫu tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A (LRSO).
Chiếc máy bay này bay lượn trên sa mạc Mojave ở California, nơi thường diễn ra các cuộc thử nghiệm máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Edwards. Dưới cánh máy bay là hai tên lửa hoặc mô hình thử nghiệm của chúng. Một quả có màu xám đậm hoàn toàn, quả còn lại có các vạch màu xám, đen và cam.
Tên lửa AGM-181A có khả năng mang đầu đạn nhiệt hạch W80 thế hệ thứ tư, được sản xuất từ cuối những năm 1970. Không giống như tiền thân của nó là AGM-86, tên lửa AGM-181A có thể được triển khai không chỉ trên máy bay B-52 mà còn trên các máy bay khác như máy bay tàng hình B-21 Raider.
Năm 2020, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon đã đánh bại Lockheed Martin trong việc phát triển nguyên mẫu và một năm sau đó nhận được hợp đồng từ Lầu Năm Góc với tùy chọn tăng giá cuối cùng lên 2 tỷ USD.
Ban đầu, phương án đầu đạn thông thường được xem xét, nhưng khi Quốc hội quyết định về nguồn kinh phí, thành phần hạt nhân đã được giữ lại.
Việc thử nghiệm tên lửa đã được tiến hành từ cuối năm 2022. Dự kiến nó sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2030. Theo Defense News, Không quân Mỹ có thể mua hơn một nghìn tên lửa LRSO. Giá của một quả có thể vượt quá 13 triệu USD.
Không quân Mỹ tin rằng tên lửa này sẽ nâng cấp phần không quân của bộ ba hạt nhân Mỹ. AGM-181A được cho là có tầm bắn hơn 2.400km sau khi phóng. Tính năng chính của LRSO là khả năng né tránh radar và các hệ thống phòng không ở tốc độ cận âm.
Định dạng cũ và mới
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Thomas DiNanno phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc giảm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới và sẵn sàng thảo luận vấn đề này với các quốc gia khác nhưng tính năng hạt nhân của LRSO vẫn được giữ nguyên.
Xin nhắc lại, Hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược Nga-Mỹ (START) đã hết hạn vào tháng 2/2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng tuân thủ các hạn chế này thêm một năm nữa. Ông Trump gọi đề xuất này là một ý tưởng hay và không bình luận gì thêm.
Nhà Trắng đã quyết định xây dựng một thỏa thuận dài hạn hoàn toàn mới. Theo Thứ trưởng DiNanno, Hiệp ước New START được cho là không hiệu quả và chỉ giới hạn quyền lực của Mỹ và các cơ chế kiểm chứng của nó không đủ mạnh.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không loại trừ khả năng một số cơ chế này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các biện pháp bảo đảm an toàn trong tương lai.
Hơn nữa, chính quyền ông Trump lo ngại về việc Nga sở hữu tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và siêu ngư lôi Poseidon, những vũ khí xuất hiện sau khi hiệp ước được ký kết. Họ muốn thảo luận trực tiếp về vấn đề này.
"Chúng ta cần tiến hành đối thoại trực tiếp với người Nga. Và tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được điều đó", Thứ trưởng Dinanno nói.
Theo ông, Mỹ đang thảo luận về các điều kiện để đạt được sự ổn định chiến lược với Nga và Trung Quốc trong khuôn khổ Nhóm Năm nước (G5) gồm những thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ông Dinanno tin rằng thể thức này có thể là một công cụ kiểm soát hiệu quả.
"Chúng tôi cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhạy cảm mà có lẽ không thích hợp để thảo luận công khai", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết.
Phát triển đặc biệt
Hiệp ước New START không quy định số lượng tên lửa hành trình được sử dụng làm phương tiện mang đầu đạn hạt nhân. Do đó, việc đưa vào sử dụng tên lửa hành trình tầm xa LRSO tự nó không ảnh hưởng đến khuôn khổ của hiệp ước.
Tuy nhiên, việc sản xuất máy bay ném bom có khả năng mang chúng lại bị ảnh hưởng trực tiếp.
Các thỏa thuận trước đây không đề cập đến máy bay ném bom B-21 Raider do thời điểm đó chúng chưa được phát triển, tuy nhiên nó được coi là phương tiện vận chuyển đầy hứa hẹn cho tên lửa này.
Không quân Mỹ hiện có ít nhất 2 nguyên mẫu và có kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc B-21 để nâng cấp phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer và B-2 Spirit của mình.
Vào tháng 2/2026, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận trị giá 4,5 tỷ USD với nhà thầu Northrop Grumman để tăng công suất sản xuất máy bay B-21 thêm 25%. Điều này dự kiến sẽ rút ngắn thời gian giao hàng trong khi vẫn duy trì chi phí và hiệu suất của máy bay.
Danh sách các dự án phát triển hạt nhân của Mỹ không thuộc phạm vi Hiệp ước New START cũng có thể được mở rộng bởi tên lửa hành trình phóng từ biển SLCM-N.
Mặc dù về cơ bản vũ khí này được tuyên bố là vũ khí chiến thuật, việc vận chuyển bằng đường biển sẽ cho phép nó được phóng từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới nhằm vào các mục tiêu ở nhiều quốc gia đối thủ.
Việc xác định trước một con tàu có trang bị tên lửa hạt nhân hay không là rất khó. Điều này đặc biệt được giáo sư Robert Goldston của Đại học Princeton nhấn mạnh. Nhà khoa học này tin tiềm năng của SLCM-N sẽ phá vỡ hiện trạng hạt nhân trong quan hệ với Nga và Trung Quốc.
Vào tháng 1/2026, Phòng thí nghiệm Sandia thuộc Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ đã thông báo rằng tên lửa SLCM-N sẽ sử dụng một biến thể thế hệ thứ 5 mới của đầu đạn hạt nhân W80.
Năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự định ngừng hoàn toàn việc cấp kinh phí cho dự án này, cho rằng tên lửa đạn đạo UGM-133A Trident II trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là đủ.
Nhưng các nhà lập pháp Mỹ vẫn tiếp tục đưa SLCM-N vào ngân sách những năm tiếp theo. Ngân sách năm 2024 được ấn định ở mức 190 triệu USD và năm 2026 là 260 triệu USD.
Đầu tháng 1/2026, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội đã chuẩn bị một phân tích về triển vọng của SLCM-N.
Trích dẫn dữ liệu của Hải quân báo cáo vào tháng 12/2025, Nhà Trắng đã công bố việc đóng mới lớp thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường Trump, được trang bị SLCM-N. Một lựa chọn khác là đặt tên lửa trên tàu ngầm lớp Virginia.
Dự kiến tên lửa SLCM-N sẽ được bàn giao cho quân đội và đưa vào hoạt động một phần từ năm 2032. Tuy nhiên, các chuyên gia của Mỹ không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát về mức độ có thể làm gia tăng sự ngờ vực giữa các quốc gia và nguy cơ chiến tranh hạt nhân của vũ khí này.
|
|
0 Replies | 86 Views |
Mar 28, 2026 - 2:11 PM - by Cupcake01
|
Một tháng Mỹ - Israel tấn công Iran: Nghẹt thở Hormuz, Trung Đông thành lò lửa
New Tab ↗
|
Cuộc chiến khởi phát vào ngày 28/2, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hàng nghìn mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Khi đó, Washington tuyên bố chiến dịch sẽ nhanh chóng làm tê liệt năng lực quân sự của Tehran, thậm chí có thể “đập tan” bộ máy lãnh đạo và các lực lượng vũ trang nước này bằng ưu thế áp đảo.
Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường lại diễn biến theo hướng hoàn toàn khác. Sau bốn tuần giao tranh, Iran không sụp đổ, cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, đồng thời triển khai hàng loạt đòn phản công trên nhiều hướng.
Tehran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Israel, các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông, cũng như các quốc gia Vùng Vịnh được xem là đồng minh của Washington. Đáng chú ý, Iran siết chặt eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu.
Xung đột cũng nhanh chóng lan sang Lebanon khi lực lượng Hezbollah, tổ chức vũ trang thân Iran, mở các cuộc tấn công nhằm vào Israel.
Diễn biến này xảy ra sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei được xác nhận đã thiệt mạng trong các đòn không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc một nhân vật quyền lực hàng đầu của Iran bị loại bỏ không khiến Tehran suy yếu như dự đoán, mà ngược lại, dường như càng thúc đẩy các hành động trả đũa mạnh mẽ hơn.
Thương vong nặng nề
Sau một tháng, hàng nghìn người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông. Riêng tại Iran, khoảng 3.300 người được cho là đã tử vong , trong đó có 1.464 dân thường, bao gồm hàng trăm trẻ em.
Tại Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng. Iraq ghi nhận gần 100 người chết, bao gồm cả dân thường và lực lượng vũ trang. Israel cũng chịu tổn thất với hàng chục người thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng tên lửa, trong khi quân đội nước này mất thêm binh sĩ tại mặt trận Lebanon.
Nhiều quốc gia trong khu vực cũng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Tại UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Ả Rập Xê Út và Bahrain, các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV đã gây thương vong cho cả quân nhân và dân thường. Mỹ cũng ghi nhận 13 quân nhân thiệt mạng, trong đó có những trường hợp tử nạn do tai nạn trong quá trình triển khai chiến dịch. Ngoài ra, một binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, cho thấy mức độ lan rộng của xung đột vượt xa phạm vi song phương ban đầu.
Cuộc chiến cũng gây tổn thất lớn về khí tài quân sự, đặc biệt đối với Mỹ. Chỉ trong ba tuần đầu, tổng chi phí thiệt hại và thay thế trang thiết bị được ước tính dao động từ 1,4 đến 2,9 tỷ USD.
Phần lớn thiệt hại này xuất phát từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran, bên cạnh các sự cố ngoài ý muốn như tai nạn và bắn nhầm.
Trong số các khí tài bị tổn thất có ba tiêm kích F-15E bị bắn nhầm bởi một máy bay đồng minh, một tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị tấn công, cùng hơn một chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị bắn hạ hoặc phá hủy.
Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã rơi trong quá trình hoạt động, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng, trong khi nhiều máy bay khác cùng loại bị hư hại do trúng tên lửa. Các hệ thống radar chiến lược, bao gồm radar phòng thủ tên lửa và radar cảnh báo sớm trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD, cũng trở thành mục tiêu tấn công.
Ngay cả tàu sân bay USS Gerald R. Ford – biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ – cũng gặp sự cố cháy trong thời gian triển khai, dù không phải do giao tranh trực tiếp.
Giá năng lượng đã tăng mạnh khi thị trường phản ứng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông. Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz – nơi vận chuyển một phần lớn dầu thô thế giới – được xem là yếu tố then chốt đẩy giá nhiên liệu leo thang.
Ngoài năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguồn cung phân bón bị gián đoạn làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực, trong khi ngành hàng không và du lịch bị xáo trộn bởi các hạn chế bay và nguy cơ an ninh gia tăng.
Một số chuyên gia cảnh báo nếu xung đột kéo dài, thế giới có thể phải đối mặt với một cú sốc kinh tế tương tự thời kỳ đại dịch, với sự tái cấu trúc sâu rộng của các chuỗi cung ứng và chi phí sinh hoạt tăng cao.
Lối thoát mờ mịt
Trong bối cảnh đó, Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng tới Trung Đông, với khoảng 3.000 binh sĩ cùng các đơn vị phản ứng nhanh được triển khai. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng quy mô này chỉ phù hợp với các chiến dịch hạn chế, mang tính ngắn hạn, chứ chưa đủ cho một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.
Ba kịch bản được đặt ra bao gồm việc chiếm các đảo chiến lược của Iran như Qeshm hoặc Kharg nhằm kiểm soát eo biển Hormuz và nguồn xuất khẩu dầu, hoặc tiến hành các cuộc đột kích để thu giữ vật liệu hạt nhân.
Dù vậy, những phương án này đều tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng và đòi hỏi nguồn lực lớn hơn nhiều so với lực lượng hiện có.
Ở mặt trận ngoại giao, các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt. Mỹ đã đưa ra một đề xuất gồm nhiều điều kiện nghiêm ngặt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, trong khi Tehran đưa ra các yêu cầu riêng, bao gồm chấm dứt chiến sự, đảm bảo an ninh và bồi thường thiệt hại.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran không đàm phán trực tiếp với Mỹ, trong khi Washington lại cho rằng các cuộc tiếp xúc đang diễn ra theo hướng tích cực.
Khoảng cách giữa hai lập trường này được đánh giá là rất lớn, khiến triển vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn trở nên mong manh. Các chuyên gia nhận định yêu cầu của Mỹ về thực chất tương đương với việc Iran phải từ bỏ các năng lực chiến lược cốt lõi, điều khó có thể được Tehran chấp nhận.
Sau một tháng giao tranh, cuộc chiến đã cho thấy một đặc điểm quen thuộc của các xung đột hiện đại: bên yếu hơn không cần giành chiến thắng quyết định, mà chỉ cần kéo dài thời gian để bào mòn ý chí và nguồn lực của đối phương. Iran dường như đang theo đuổi chính chiến lược này, sử dụng các phương tiện giá rẻ như UAV, tên lửa và chiến thuật phi đối xứng để duy trì áp lực liên tục.
Trong khi đó, mục tiêu chiến lược cuối cùng của Mỹ và Israel vẫn chưa được xác định rõ ràng, với những tín hiệu thay đổi liên tục giữa việc gia tăng áp lực quân sự và thúc đẩy đàm phán.
Chính sự thiếu rõ ràng này khiến bức tranh tương lai của cuộc chiến trở nên đặc biệt khó đoán định. Khi cả hai bên đều chưa sẵn sàng nhượng bộ, còn chi phí chiến sự tiếp tục gia tăng, Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài, với những hệ lụy vượt xa khu vực.
|
|
0 Replies | 71 Views |
Mar 28, 2026 - 2:12 PM - by Cupcake01
|
Cuộc chiến của ông Trump làm sống lại tình bạn lâu năm giữa Nga và Ấn Độ
New Tab ↗
|
Trong khi các nhà ngoại giao Ấn Độ đang đàm phán một thỏa thuận để giảm thuế trừng phạt của Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ quốc gia Nam Á này, New Delhi đã hạn chế mua dầu từ Nga, điều mà nhiều người coi là một sự nhượng bộ khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, Ấn Độ và Nga đang tăng cường hợp tác năng lượng, hãng tin Reuters cho biết và lưu ý rằng Nga - Ấn Độ đã đồng ý nối lại việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
"Hai bên đã nhất trí chuẩn bị cho việc nối lại nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng trực tiếp từ Nga, lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Ukraine. Nếu Ấn Độ quyết định theo đuổi một thỏa thuận có thể dẫn đến vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây, cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vòng vài tuần", Reuters cho biết.
Bài báo nói thêm rằng những lần hội đàm đang diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng nhanh do cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
"Một thỏa thuận miệng về việc hoàn tất thương vụ LNG đã đạt được vào ngày 19/3, tại cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin và Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri ở Delhi", bài báo nhấn mạnh.
Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga.
Hãng tin Anh cũng lưu ý rằng các bên đã nhất trí tăng thêm nguồn cung dầu thô cho Ấn Độ, có thể gấp đôi so với mức của tháng Giêng và đạt ít nhất 40% tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ trong khoảng một tháng.
"Ấn Độ đã trở thành một khách hàng lớn mua dầu của Nga - loại dầu được bán với giá chiết khấu đáng kể sau khi xung đột Ukraine bùng nổ, một điểm gây tranh cãi với chính quyền Mỹ.
Quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới đã mua gần 44 tỷ USD dầu từ Nga năm ngoái, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của Điện Kremlin trong suốt thời chiến", Reuters kết luận.
Theo Reuters
|
|
0 Replies | 79 Views |
Mar 28, 2026 - 2:12 PM - by Cupcake01
|
Israel phát hiện tên lửa từ Yemen, nguy cơ xung đột lan rộng nếu phong trào Houthi tham chiến
New Tab ↗
|
Một tuyên bố của quân đội cho biết, lực lượng Israel đã “xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ Israel, hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”.
Nếu thông tin này chính xác, đây là lần đầu tiên một tên lửa được phóng từ Yemen kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Vụ phóng tên lửa diễn ra vài giờ sau khi phong trào Houthi thân Iran tuyên bố “đã đặt tay trên cò súng” và sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các quốc gia mới tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran; nếu Biển Đỏ được sử dụng để tấn công Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào; hoặc chiến tranh tiếp tục leo thang chống lại Iran và các nước thuộc "trục kháng chiến".
Việc lực lượng Houthi tham gia cuộc chiến làm dấy lên nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là xét đến khả năng của phong trào này trong việc tấn công các mục tiêu nằm ngoài Yemen và làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quanh bán đảo Ả-rập và Biển Đỏ.
Trước đó, phong trào Hezbollah thân Iran ở Li-băng cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào Israel để trả đũa cho Tehran.
|
|
0 Replies | 86 Views |
Mar 28, 2026 - 2:13 PM - by Cupcake01
|
Nga thiết lập 'Vùng cấm bay' hay tấn công sân bay NATO ở Baltic?
New Tab ↗
|
Trước tình trạng gia tăng tần suất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các cảng của Nga ở Biển Baltic, thông qua không phận của các quốc gia Baltic, giới chức Nga đã bắt đầu thảo luận về sự cần thiết phải thiết lập “Vùng cấm bay” trên khu vực này.
Cần nhắc lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu tấn công các cảng Baltic của Nga sau khi giá dầu tăng mạnh. Hành động này cho thấy chính quyền Ukraine đang cố gắng hạn chế khả năng bổ sung ngân sách của Nga bằng các hành động cực đoan.
Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự - nhà báo Nga Dmitry Steishin, việc thực hiện kịch bản thiết lập một “Vùng cấm bay” sẽ vô cùng khó khăn.
Theo ông, Nga cần cẩn thận với ý tưởng này. Vượt ra ngoài khái niệm “ranh giới đỏ” là cái gọi là “không có gì để mất”, tất cả những “ranh giới đỏ” được công khai tuyên bố trong quá khứ đều là giả tạo.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ust-Luga và Primorsk thông qua các nước Baltic vẫn chưa phải là “ranh giới đỏ” của Nga, mặc dù đã có những cuộc thảo luận về việc thiết lập “Vùng cấm bay” trên các quốc gia này, nhưng điều đó là không thể xảy ra.
Ông nói thêm rằng, Nga sẽ không thể thực hiện kịch bản như vậy, vì phương Tây chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả bằng nhiều hành động khiêu khích khác nhau.
Theo ông, nếu Nga thiết lập một “Vùng cấm bay”, phương Tây sẽ đáp trả bằng cách ném vào Nga một chiếc “Boeing Baltic”, tương tự như “Boeing Malaysia” ở Donbass năm 2014 (ám chỉ vụ tranh cãi việc ai bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 đang thực hiện chuyến bay MH17 từ Amsterdam đến Kuala Lumpur ngày 17/4/7/2014).
Theo ông, chỉ có một cách hiệu quả duy nhất để buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine ngừng sử dụng không phận Baltic là phá tan các cơ sở hạ tầng để triển khai những chiếc UAV tấn công đó.
Nga cần phá hủy tất cả các sân bay ở các nước cộng hòa Baltic, cùng với cơ sở hạ tầng mặt đất, tháp điều khiển, thiết bị radar và các cơ sở tiếp nhiên liệu, thậm chí là cả đường băng của chúng nếu cần thiết.
Khi đó, Nga sẽ thực sự có một “Vùng cấm bay” thực sự, mà không cần sử dụng các tàu chiến, hệ thống tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu để phong tỏa không phận Baltic.
Theo Topcor.ru
|
|
0 Replies | 73 Views |
Mar 28, 2026 - 2:13 PM - by Cupcake01
|
Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo của Mỹ
New Tab ↗
|
Mặc dù Tổng thống Trump không nêu rõ chính xác kế hoạch của mình đối với Cuba, ông thường xuyên nói rằng ông tin chính phủ ở La Habana đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và đang trên bờ vực sụp đổ.
Chính quyền Tổng thống Trump đã mở các cuộc đàm phán với một số thành phần trong giới lãnh đạo Cuba trong những tuần gần đây. Trong khi đó, ông Trump vẫn ám chỉ rằng hành động quân sự có thể xảy ra.
"Tôi đã xây dựng một lực lượng quân sự tuyệt vời. Tôi đã nói các bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng lực lượng này, nhưng đôi khi các bạn phải sử dụng. Và Cuba là mục tiêu tiếp theo" - ông Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Miami hôm 27/3.
"Hãy giả vờ như tôi chưa từng nói điều đó" - ông nói thêm. Tổng thống Trump không đi sâu vào chi tiết về kế hoạch của Mỹ đối với Cuba.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thừa nhận rằng nước này đang đàm phán với Mỹ nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng. Nền kinh tế Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự gián đoạn trong nhập khẩu dầu mỏ - nguồn cung nhiên liệu thiết yếu cho các nhà máy điện và giao thông vận tải.
Trước chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay, Venezuela đã cung cấp phần lớn nhu cầu dầu mỏ của Cuba. Tuy nhiên, dưới áp lực từ Washington, chính phủ lâm thời của Caracas đã chấm dứt các chuyến tàu chở dầu cho La Habana.
Trước đó, cũng trong tháng 3, Tổng thống Trump đã nói rằng Cuba có thể là đối tượng của một "cuộc tiếp quản thân thiện", trước khi nói thêm: "Đó có thể không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện".
|
|
0 Replies | 83 Views |
Mar 28, 2026 - 2:14 PM - by Cupcake01
|
Nga chuẩn bị cấm xuất khẩu xăng từ 1/4
New Tab ↗
|
Theo Reuters, ngày 27/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak chỉ đạo Bộ Năng lượng soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu, bắt đầu có hiệu lực từ 1/4. Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp ổn định giá nhiên liệu, đồng thời ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu trong nước. Trước đó, TASS đưa tin việc áp dụng biện pháp này có thể kéo dài đến hết ngày 31/7.
Theo ông Novak, thị trường dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, kéo theo giá cả lên xuống thất thường. Tuy vậy, nhu cầu cao đối với năng lượng của Nga trên thị trường quốc tế vẫn được xem là yếu tố tích cực.
Cuộc chiến do Mỹ, Israel phát động nhằm vào Iran khiến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz gần như tê liệt suốt gần một tháng qua. Đây là tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu. Từ khi căng thẳng bùng phát, giá dầu Brent đã tăng 53%, còn WTI tăng khoảng 45%.
Chính phủ Nga cho biết sản lượng chế biến dầu thô hiện vẫn duy trì tương đương năm ngoái, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.
Trước đó, một số khu vực tại Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine từng rơi vào tình trạng thiếu xăng, trong bối cảnh nhu cầu tăng theo mùa và các nhà máy lọc dầu bị tấn công.
Nga đã nhiều lần áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm kiềm chế đà tăng giá và giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Theo nguồn tin trong ngành, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn xăng trong năm 2025, tương đương khoảng 117.000 thùng mỗi ngày.
|
|
0 Replies | 218 Views |
Mar 28, 2026 - 2:14 PM - by Cupcake01
|
|