HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Phó tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm đến UFO New Tab ↗
 
Phó tổng thống Mỹ Vance cho biết ông đặc biệt quan tâm đến UFO và cam kết đi sâu tìm hiểu tài liệu của chính phủ liên quan vấn đề này.

"Tôi chưa đủ thời gian để thực sự hiểu rõ vật thể bay không xác định (UFO), nhưng tôi sẽ làm, hãy tin tôi. Tôi bị ám ảnh bởi vấn đề này", Phó tổng thống Mỹ JD Vance bật cười khi nói với người dẫn chương trình Benny Johnson hôm 27/3, khi được hỏi về sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2.

Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan liên quan bắt đầu "xác định và công bố" tài liệu của chính phủ liên quan UFO và người ngoài hành tinh.

"Tôi vẫn còn ba năm nữa trên cương vị phó tổng thống. Tôi sẽ làm rõ mọi thứ liên quan đến các hồ sơ UFO", ông Vance nói thêm.


Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 27/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump trước đó cho biết sắc lệnh được đưa ra "dựa trên sự quan tâm lớn của công chúng". Động thái của chính quyền Trump diễn ra cùng tháng cựu tổng thống Barack Obama nói rằng người ngoài hành tinh "có thật", dù ông chưa từng thấy họ.

Liên quan phát biểu của ông Obama, ông Trump nói với phóng viên rằng cựu tổng thống đã "tiết lộ thông tin mật, điều mà ông ấy không nên làm".

Sau khi các phát biểu gây xôn xao trên mạng, ông Obama đính chính thông điệp của mình qua bài đăng trên Instagram. Cựu tổng thống Mỹ lập luận rằng vũ trụ rộng lớn khiến khả năng có sự sống ở nơi khác là cao, song khoảng cách giữa các hệ sao quá xa nên khả năng con người đã được người ngoài hành tinh ghé thăm là thấp và ông không thấy bằng chứng nào trong nhiệm kỳ cho thấy đã có tiếp xúc với các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Trong cuộc trao đổi với Johnson, Phó tổng thống Vance đưa ra một góc nhìn mang màu sắc tôn giáo. "Tôi không nghĩ họ là người ngoài hành tinh. Tôi tin đó là ác quỷ", ông nói, đồng thời mô tả đây là cách hiểu của Kitô giáo về "những thực thể siêu nhiên thường xuất hiện trên bầu trời và có những tác động kỳ lạ lên con người".

Mối quan tâm đến UFO và các hiện tượng liên quan đã gia tăng trở lại những năm gần đây, khi chính phủ Mỹ điều tra nhiều báo cáo về vật thể bay được cho là "siêu nhiên", trong bối cảnh lo ngại đối thủ có thể đang thử nghiệm những công nghệ quân sự tiên tiến.

Vào tháng 3/2024, Lầu Năm Góc công bố báo cáo nêu rằng không có bằng chứng cho thấy các hiện tượng trên không chưa xác định là công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều trường hợp nghi vấn thực chất chỉ là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc các hoạt động bình thường khác.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 129 Views | Mar 28, 2026 - 3:51 AM - by goodidea
Loại ung thư gây tử vong cao thứ 2 ở nam giới, đa số phát hiện muộn New Tab ↗
 
Ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 2 trong các loại ung thư gây tỷ lệ tử vong cao ở nam giới nhưng phần lớn trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.
Thông tin trên được PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ tại Hội nghị khoa học quốc tế “Chăm sóc toàn diện người bệnh cao tuổi”. Hội nghị do Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức trong hai ngày 26-27/3 tại Hà Nội.

Theo PGS Phương, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt ở nhóm trên 50 tuổi.

Trên thế giới, bệnh đứng thứ 2 trong số các ung thư gây tử vong ở nam giới, chỉ sau ung thư phổi. Tại Việt Nam, ung thư tuyến tiền liệt nằm trong top 10 bệnh ung thư thường gặp với xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.


Ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 2 ở nam giới (sau ung thư phổi). Ảnh: N. Huyền
Điều đáng lo ngại là phần lớn trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn (80-85%), khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và hiệu quả hạn chế hơn.

Phát hiện sớm, cơ hội "vàng" để chữa khỏi

Thực tế, ung thư tuyến tiền liệt hoàn toàn có thể phát hiện sớm thông qua các biện pháp tầm soát. Những trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn đầu thường có tiên lượng rất tốt, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Các ca phát hiện sớm chủ yếu đến từ việc khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường. Một số biểu hiện có thể gặp gồm tiểu đêm nhiều lần, tiểu khó, bí tiểu hoặc tiểu ra máu. Ngoài ra, siêu âm có thể phát hiện những tổn thương như vôi hóa ở tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, do bệnh tiến triển chậm và thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, nhiều người chủ quan, không đi khám định kỳ, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm "vàng" để điều trị.

Theo PGS Phương khi phát hiện muộn, ung thư có thể đã di căn đến xương, hạch hoặc các cơ quan khác như phổi, gan. Lúc này, người bệnh phải đối mặt với quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn và hiệu quả không cao. Dù vậy, so với nhiều loại ung thư khác, ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn muộn vẫn có tiên lượng tốt hơn nếu được điều trị đúng cách.

Nhóm người cần đi tầm soát sớm

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính khiến ung thư tuyến tiền liệt vẫn có tỷ lệ tử vong cao là nhận thức cộng đồng còn hạn chế. Nhiều nam giới chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ hoặc e ngại khi gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiết niệu, sinh dục.

Theo PGS Phương, ung thư tuyến tiền liệt không phải là "án tử" nếu được phát hiện kịp thời. Điều quan trọng là người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe và không bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

Để phát hiện sớm, các chuyên gia nhấn mạnh, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt cần được thực hiện có chọn lọc, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Cụ thể:

- Nam giới từ 45 tuổi nên bắt đầu tầm soát nếu có nguy cơ cao, nhất là khi có cha hoặc anh/em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt.

- Với nhóm nguy cơ rất cao (gia đình có ít nhất hai người thân trực hệ mắc bệnh khi còn trẻ) thì việc tầm soát có thể bắt đầu từ 40 tuổi.

Xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong máu là phương pháp phổ biến để sàng lọc. Tùy theo kết quả, khoảng cách giữa các lần kiểm tra sẽ khác nhau. Nếu PSA dưới 2,5 ng/mL, người bệnh có thể xét nghiệm lại sau mỗi 2 năm. Nếu PSA trên 2,5 ng/mL, họ nên thực hiện sàng lọc hằng năm để theo dõi sát hơn.

Các chuyên gia nhìn nhận, trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ rệt, việc chú trọng chăm sóc sức khỏe nam giới, đặc biệt ở nhóm trung niên và cao tuổi, được xem là chìa khóa để giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 161 Views | Mar 28, 2026 - 3:54 AM - by pizza
Mỹ rải mìn tại Iran, lần sử dụng đầu tiên sau nhiều năm? New Tab ↗
 
Quân đội Mỹ có vẻ đã rải mìn chống tăng lên một ngôi làng của Iran và đây có thể là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí gây tranh cãi này sau nhiều chục năm.

Những quả mìn chống tăng của Mỹ đã được tìm thấy tại Kafari, một khu định cư cách thành phố Shiraz ở miền nam Iran khoảng 19 km, gần một số kho tên lửa của Iran, theo tờ The Telegraph ngày 27.3.

Các chuyên gia xác nhận rằng đó là loại mìn BLU-91, chỉ có Mỹ sản xuất và chưa từng được cung cấp cho quân đội Israel. Thông tin này được Bellingcat đưa tin đầu tiên. Quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin.


Những quả mìn rải phân tán được tìm thấy tại Kafari (Iran)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Mìn BLU-91 thuộc hệ thống mìn rải phân tán GATOR, được thả từ máy bay và phát nổ khi chúng cảm nhận được tín hiệu từ trường, chẳng hạn như tín hiệu từ một phương tiện lớn. Loại mìn này có thể đã được thả để chặn các bệ phóng di động vận chuyển tên lửa đến vị trí bắn.

Loại vũ khí này thường được triển khai cùng với mìn chống bộ binh BLU-92, nhưng không có hình ảnh nào cho thấy việc sử dụng loại mìn thứ hai. Chuyên gia Richard Stevens của Cat-UXO, một công ty tư vấn về các mối nguy hiểm từ chất nổ có trụ sở tại Anh, cho biết: "Những hình ảnh này cho thấy việc sử dụng mìn BLU-91 của Mỹ". Ông nói thêm rằng loại mìn này có thể làm hư hại hoặc phá hủy các phương tiện bằng một vụ nổ có thể xuyên thủng lớp giáp.

Nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ Robert Tollast tại Viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng Anh RUSI, cho biết Shiraz đã bị ném bom dữ dội kể từ khi bắt đầu chiến sự và là nơi có nhiều địa điểm phóng và lưu trữ tên lửa dưới lòng đất.

"Việc rải mìn từ xa để ngăn chặn sự di chuyển và tái định vị tên lửa là chiến thuật rõ ràng nhất. Một khả năng khác, mà tôi nghĩ là rất xa vời, là đây có thể là một 'chiến dịch định hình'. Nếu lính thủy đánh bộ tiến vào đảo Kharg, cách đó vài trăm km, Iran sẽ rất muốn tấn công họ bằng tên lửa đạn đạo tầm gần", ông Tollast nói.

Do đó, Mỹ có thể đã triển khai các quả mìn gần Shiraz như một kế sách nếu "mục tiêu thực sự là các hòn đảo xung quanh eo biển Hormuz" ở phía nam.

Truyền thông Iran cảnh báo người dân địa phương không được đến gần hoặc chạm vào "các gói chất nổ", lưu ý rằng chúng có thể bị nhầm lẫn với "thực phẩm đóng hộp". Hãng thông tấn Tasnim cho biết một số trường hợp thương vong đã xảy ra do các thiết bị này.

Lần cuối cùng Mỹ được biết đến sử dụng mìn chống tăng là trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, lần cuối cùng Mỹ sử dụng mìn chống bộ binh là vào năm 2002, khi lực lượng đặc nhiệm ném một thiết bị duy nhất trong khi chờ trực thăng sơ tán ở Afghanistan.

Mìn BLU-91 có thể được lập trình để tự hủy trong vòng 4 giờ, 48 giờ hoặc 15 ngày nhưng chúng cũng có thể phát nổ nếu "bị di chuyển đáng kể", chuyên gia Amael Kotlarski của hãng cung cấp thông tin tình báo quốc phòng Janes nói với Bellingcat. Nhà điều tra vũ khí Brian Castner của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói với The Washington Post rằng loại mìn này chủ yếu để tấn công xe bọc thép nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 209 Views | Mar 28, 2026 - 3:54 AM - by goodidea
Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Ảrập Xêút, thêm tàu sân bay tới Trung Đông New Tab ↗
 
Một quan chức Mỹ cho biết, ít nhất 10 quân nhân nước này bị thương và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút.


Hình ảnh trước và sau khi căn cứ không quân Mỹ bị tấn công. Ảnh: RT
Hãng tin CNN và RT đưa tin, hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích tình báo nguồn mở lan truyền trên mạng dường như cho thấy một số máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của không quân Mỹ đã bị hư hại, nếu không muốn nói là bị phá hủy, do cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút vào sáng 27/3.

Cũng trong ngày 27/3 Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, có 13 lính thiệt mạng và hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Tuy nhiên, hầu hết các binh sĩ đã làm nhiệm vụ trở lại.

Hãng tin Tasnim dẫn tin từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một tuyên bố vào tối 27/3: “Trong đợt tấn công thứ 84 của chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4, hải quân IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadr 380 nhắm vào các mục tiêu Israel và Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh ở Kuwait cũng như bãi biển, cảng ở Dubai. Kết quả là 6 tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh đã bị bắn trúng, 3 trong số 6 tàu bị chìm và số còn lại đang bốc cháy".

IRGC cho biết thêm, cùng thời điểm, các thiết bị không người lái của Iran đã tấn công các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Mỹ trên bãi biển và một trong số các khách sạn ở Dubai. "Trong đợt tấn công lần này, ngoài việc đánh chìm các tàu chiến thuật, một số lượng lớn quân nhân Mỹ cũng đã bị tiêu diệt”.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông

Bộ Chiến tranh Mỹ đang triển khai nhóm tàu ​​sân bay thứ ba đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM ở Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Iran.

Theo CBS News, nhóm tàu ​​sân bay USS George H.W.Bush đã hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu tháng này, được chứng nhận khả năng sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến lớn. CNN cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu tàu USS George H.W.Bush sẽ tham gia hay thay thế một trong hai tàu sân bay của Mỹ đang ở trong khu vực.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay là USS Gerald R.Ford và USS Abraham Lincoln đã tiên phong trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iran kể từ tháng trước, cho đến khi tàu USS Gerald R.Ford bị hỏa hoạn “không liên quan đến chiến đấu” trên tàu và phải rút lui để sửa chữa tại một cảng hải quân ở vịnh Souda trên đảo Crete.

Ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc nhóm tàu ​​sân bay USS George H.W.Bush là USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason được cho là đã được triển khai để tham gia chiến dịch vào đầu tuần này.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 125 Views | Mar 28, 2026 - 3:58 AM - by PinaColada
Mỹ đếm ngược trước khi kho vũ khí chạm đáy, ngốn 2 tỷ USD/ngày New Tab ↗
 
Với tốc độ tiêu tốn 2 tỷ USD mỗi ngày cho cuộc chiến Iran, kho vũ khí chiến lược của Mỹ dự báo sẽ chạm đáy chỉ trong vòng một tháng tới nếu cường độ tiêu thụ hiện tại tiếp tục duy trì.


Tổng thống Trump cũng đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông, cùng hàng nghìn binh sĩ. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Từng phô diễn "sức mạnh và quyền lực" khi tuyên chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump hiện phải chạy đua với thời gian để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Sau 4 tuần giao tranh, tờ Telegraph dẫn báo cáo cho thấy Washington đang thiếu hụt trầm trọng các loại khí tài tấn công và phòng thủ thiết yếu.

Tuần trước, ông Trump hoãn chuyến đi Trung Quốc vì cần ở trong nước xử lý xung đột với Iran. Hôm 25/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo tổng thống Mỹ sẽ tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/5. Lịch trình này cho thấy Nhà Trắng dường như dự kiến có khoảng một tháng nữa để xoay xở với cuộc chiến, vượt xa giới hạn 4-6 tuần đặt ra ban đầu.

Cơn thịnh nộ đắt đỏ
Báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) cho thấy Washington và các đồng minh đã dùng hơn 11.000 loại đạn dược trong 16 ngày đầu tiên, với chi phí lên tới hơn 26 tỷ USD.

Trong khi theo tờ Hindustan Times, Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia - cho biết Mỹ đã chi ít nhất 12 tỷ USD chỉ trong 2 tuần đầu. Trong một cuộc họp bí mật với Quốc hội, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết chiến dịch này đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD chỉ trong sáu ngày đầu tiên. Tốc độ tiêu hao ước tính là 2 tỷ USD/ngày.

Không chỉ có áp lực tài chính, Mỹ còn đối mặt với vấn đề sản xuất. Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm ngân sách 200 tỷ USD để bổ sung kho tên lửa và duy trì chiến dịch. Tuy nhiên, có tiền cũng chưa chắc đẩy nhanh được quá trình sản xuất vũ khí, đặc biệt khi Trung Quốc nắm giữ độc quyền nhiều loại khoáng sản đất hiếm cần thiết.

Số lượng tên lửa bắn trong vài tuần cần nhiều năm mới bổ sung kịp. Báo cáo của RUSI tính toán việc tích trữ 535 tên lửa Tomahawk sẽ mất ít nhất 5 năm.

Theo Bloomberg, MIM-104 Patriot được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa di động hiệu quả nhất thế giới nhưng đi kèm cái giá cắt cổ: 1 tỷ USD cho một hệ thống đầy đủ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chi phí dài hạn nằm ở các tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng một lần - giá 4 triệu USD mỗi quả. Do nguồn cung hạn chế và chi phí cao, các chỉ huy quân sự thường sử dụng chúng rất dè dặt.

Tuy nhiên, trong cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2 của Tổng thống Donald Trump, mọi thứ đã thay đổi. Mỹ đã phóng khoảng 800 tên lửa đánh chặn chỉ trong tuần đầu tiên để đối phó với tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Con số này tiêu tốn hơn 3 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Để so sánh, Ukraine chỉ nhận được khoảng 600 quả Patriot trong suốt 4 năm chiến đấu với Nga.

Hiện tại, Lockheed Martin sản xuất khoảng 600 tên lửa đánh chặn PAC-3 mỗi năm. Con số này được đánh giá là không đủ ngay cả trước xung đột với Iran. Theo CNN, Lockheed Martin đã đồng ý tăng sản lượng lên 2.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận công bố hồi tháng 1, song cũng cần thời gian.

Một hệ thống radar AN/TPY-2 trị giá 300 triệu USD - phương tiện thiết yếu điều khiển các khẩu đội THAAD - tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan bị phá hủy trong những ngày đầu cuộc chiến càng làm tăng thêm áp lực cho Mỹ.

Mỹ chỉ vận hành 8 khẩu đội THAAD trên toàn cầu. Không còn radar, nhiệm vụ đánh chặn càng dồn lên hệ thống Patriot vốn đã quá tải. Báo cáo của RUSI cho biết Washington đã phóng 198 tên lửa THAAD, hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn các cuộc tấn công từ cả bên trong và bên ngoài khí quyển, trong 16 ngày đầu.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ phóng 431 tên lửa đất đối không SM-2, SM-3 và SM-6, cùng 402 tên lửa Patriot. Washington cũng dùng 320 tên lửa PrSM và ATACM đời cũ hơn chỉ trong hơn hai tuần.

Báo cáo của RUSI ước tính Mỹ chỉ còn tối đa một tháng trước khi cạn kiệt một số loại vũ khí quan trọng nhất như Hệ thống phòng không THAAD cùng tên lửa đạn đạo ATACM và PrSM.

Tuần trước, Armin Papperger - người đứng đầu công ty sản xuất quốc phòng Rheinmetall của Đức - cảnh báo hệ thống phòng không trên khắp Mỹ, Trung Đông và châu Âu gần như trống rỗng do chiến sự. Ông nói thêm nếu xung đột kéo dài thêm một tháng, gần như không còn tên lửa để sử dụng.

Mỹ có thể chiến đấu mà không cần những loại vũ khí đó. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa Mỹ dễ bị tổn thương hơn khi Iran sẽ tận dụng kẽ hở. Tiếp tục giao tranh sẽ làm lộ ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel.

Tình trạng cạn kiệt nhanh chóng kho vũ khí đồng nghĩa Mỹ khó tăng cường không kích, và phải đưa “bom ngu” (dumb bomb) vào sử dụng. Loại bom này thường ít chính xác hơn do không được điều khiển và không có hệ thống dẫn đường.

Ông Trump bị "trói chân"
Ngoài ra, cạn kho vũ khí không chỉ khiến Mỹ nguy hiểm mà còn ảnh hưởng tới tiến trình vận chuyển vũ khí cho các đồng minh như Ukraine.

Katherine Thompson - cựu quan chức Lầu Năm Góc - cho rằng tốc độ tiêu thụ vũ khí trong xung đột Trung Đông sẽ làm suy yếu khả năng răn đe của Mỹ trước Trung Quốc. “Nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng với Iran, khoảng cách giữa cuộc chiến ở Iran với các ưu tiên chiến lược khác sẽ ngày càng lớn, và việc điều chỉnh hướng đi sẽ khó khăn hơn nhiều”, bà Thompson nói.

Mong muốn xóa sổ kho tên lửa Iran của Nhà Trắng vẫn chưa thành hiện thực, trong khi Tehran tiếp tục duy trì khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các nước láng giềng vùng Vịnh. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng với nguồn cung dầu mỏ, vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt khi Mỹ không thể chặn đứng thủy lôi hay máy bay không người lái của Iran.

Ngay cả khi hai đơn vị viễn chinh hải quân và lính dù Sư đoàn 82 tiến về Trung Đông, những hạn chế về nguồn cung đồng nghĩa Mỹ sẽ không có nhiều lựa chọn nếu muốn leo thang xung đột.

Theo Bloomberg, sau gần một tháng với cuộc chiến tranh đắt đỏ, ông Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang chật vật giải thích lý do tấn công Iran.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ phản đối cuộc chiến Iran. Điều này trái ngược với lời hứa tranh cử của ông Trump về việc rút Mỹ khỏi các rắc rối nước ngoài để tập trung giảm giá cả và thúc đẩy kinh tế trong nước.

Một năm trước, Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) hứa hẹn cắt giảm hàng nghìn tỷ USD lãng phí từ ngân sách liên bang. Tuy nhiên, thực tế DOGE chỉ tiết kiệm được một phần nhỏ so với tuyên bố, và cuộc chiến Iran đã ngốn của người đóng thuế số tiền nhiều hơn toàn bộ ngân sách hàng năm của các cơ quan mà Musk nhắm tới.

Không chỉ những người phản đối, ngay cả những người từng ủng hộ nhiệt thành nhất của phe MAGA cũng lên tiếng. Joe Rogan nói "nhiều người cảm thấy bị phản bội".

Ông Joe Kent, một người trung thành với ông Trump, đã từ chức vào ngày 17/3 để phản đối. Với giá thực phẩm và xăng dầu đang tăng vọt, câu nói "Tôi không bỏ phiếu cho điều này" đang trở nên phổ biến của những người ủng hộ Trump trên mạng xã hội.

Ông Trump dường như tin rằng Iran là một chế độ yếu ớt sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng hiện tại, chính phủ Iran chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Nếu không sớm tìm lối thoát bằng cách "tuyên bố chiến thắng" để rút quân, Mỹ có có nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao, tốn kém và bị dư luận quay lưng tại Trung Đông.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 129 Views | Mar 28, 2026 - 4:00 AM - by PinaColada
Có Vợ Bé New Tab ↗
 


Em à! nếu sau này anh có vợ bé thì em tính làm sao?
Thì em sẽ đón cô ta về, 3 đứa mình sẽ sống chung.
Em thiệt là tốt bụng!
Vậy chớ sao! Em sẽ nấu canh cà chua với trứng cho cổ ăn.
Em thật là quá tốt, em còn nấu món mà em thích cho cổ ăn.
Vậy chớ sao! Cà chua thì em mua ngoài chợ. Còn trứng thì em lấy của anh...

VietBF@sưu tập
0 Replies | 397 Views | Mar 28, 2026 - 4:02 AM - by goodidea
Loạt máy bay tiếp dầu Mỹ hư hại, 10 binh sĩ bị thương New Tab ↗
 
Tehran tiến hành chuỗi đòn đánh trả đũa sau khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân bất chấp nỗ lực "đàm phán" của Mỹ. 10 binh sĩ Mỹ bị thương, loạt máy bay tiếp dầu hư hại trong đòn tập kích vào căn cứ Saudi.

Bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.
Theo RT, những đợt tấn công mới nhất của Iran vào các cơ sở của Mỹ và Israel trong khu vực đã khiến ít nhất một người thiệt mạng tại Tel Aviv và làm bị thương nhiều binh sĩ Mỹ tại Saudi Arabia.

Các quan chức giấu tên chia sẻ với Wall Street Journalrằng cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Prince Sultan đã làm hư hại một số máy bay tiếp dầu của Mỹ. Đây là căn cứ viễn chinh chủ chốt của Không quân Mỹ, vốn đã liên tục hứng chịu các đòn trả đũa kể từ khi xung đột nổ ra.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đến nay 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các hoạt động tác chiến nhắm vào Iran. Đáng chú ý, hơn 75% trong số đó liên quan đến các chấn thương sọ não (TBI).

10 binh sĩ vẫn đang bị thương rất nặng. Các quan chức Mỹ cho biết đây là những trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao.

Đầu tháng này, 5 chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker cũng từng bị hư hại trong một kịch bản tương tự.

Giới chức Israel xác nhận nhiều thương vong và ít nhất một người tử vong sau khi Iran tuyên bố sẽ bắt nhà nước Do Thái trả giá đắt vì đã tấn công vào "trái tim của Tehran".

Các tên lửa Iran, được cho là mang đầu đạn bom chùm, đã xuyên thủng hệ thống phòng không tại Tel Aviv, Givatayim và Ramat Gan vào tối thứ Sáu.

Tehran cáo buộc Israel phối hợp với Mỹ đánh phá hai nhà máy thép lớn nhất, một nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân dân sự. Động thái này đi ngược lại lời hứa tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Tổng thống Donald Trump.


Lực lượng cứu hộ Israel làm việc tại hiện trường sau các đợt tập kích tên lửa dồn dập của Iran vào Tel Aviv, Israel, ngày thứ Bảy. Ảnh: Reuters.
Mỹ dùng bom đạn để ‘mở đường tới bàn đàm phán’
Theo Al Jazeera, người dân Iran tin rằng họ đang bị ép buộc vào một thỏa thuận bất lợi, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền độc lập và chủ quyền quốc gia. Trong mắt họ, người Mỹ đang cố gắng dùng bom đạn để dọn đường tới bàn đàm phán.

Tuy nhiên, đó không phải là điều Tehran mong muốn. Cả giới quân sự và các lãnh đạo chính trị tại đây đều có chung một quan điểm rằng sức mạnh quân sự là nền tảng, thay vì ngồi chờ đợi những lời hứa hẹn suông từ phía Mỹ hay Israel.

Iran đã nếm trải bài học đắt giá với Mỹ hai lần - vào tháng 6 và tháng 2. Khi hai bên đang trong quá trình đàm phán, chiến tranh lại bất ngờ ập đến một cách chóng vánh.

Iran không muốn lịch sử lặp lại. Một trong những yêu sách tiên quyết của họ là những cam kết chắc chắn rằng các hành động gây hấn sẽ không tái diễn, đặc biệt là khi họ đã thiện chí chìa tay ra để đàm phán.

Hiện tại, Iran đang đặt toàn bộ niềm tin vào kho tên lửa, dàn máy bay không người lái (drone) và ý chí sắt đá của binh sĩ cùng người dân để bảo vệ chủ quyền đất nước trong cuộc khủng hoảng này.

Ông Trump gây sốt khi gọi Hormuz là 'Eo biển Trump'
Tại Hội nghị FII ở Miami ngày 28/3, Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump". Dù ngay sau đó tự đính chính, ông khẳng định đây không phải là sự lỡ lời: "Báo chí sẽ bảo tôi đọc nhầm, nhưng tôi chẳng mấy khi sai".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đặt hạn chót 6/4 yêu cầu Iran mở cửa hoàn toàn hành lang hàng hải này, nếu không sẽ đối mặt với kịch bản các cơ sở năng lượng bị "xóa sổ".

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bị một vật thể bay tấn công vào tối muộn 27/3, đánh dấu lần thứ 3 cơ sở này bị tấn công trong những ngày gần đây.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án gay gắt các vụ không kích của Israel nhắm vào hạ tầng hạt nhân, đồng thời cảnh báo đối phương sẽ phải “trả giá đắt”.

Sau các đòn tấn công mới nhất ngày 27/3 vào hai cơ sở chiến lược Arak và Natanz, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã cảnh báo nguy cơ thảm họa và kêu gọi các bên kiềm chế quân sự tối đa.

Theo IAEA, hành động tấn công vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng, khả năng phát tán phóng xạ vào khí quyển rất cao.

Vật liệu phóng xạ của nhà máy có thể bị phát tán ngoài nếu xảy ra một trong 3 tình huống: Lò phản ứng bị tấn công trực tiếp, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hại, hoặc nhà máy mất điện và không còn hệ thống dự phòng để làm mát lò phản ứng.

IAEA cho biết nếu bị tấn công, không phải các cơ sở làm giàu uranium, mà chính nhà máy điện hạt nhân Bushehr là nơi có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng nhất, do đây là nhà máy đang hoạt động và chứa lượng lớn vật liệu hạt nhân.

Hiện tại, IAEA xác nhận chưa ghi nhận tình trạng rò rỉ phóng xạ hay hư hại nghiêm trọng đối với các lò phản ứng đang vận hành. Bất chấp hỏa lực bủa vây, các nhà máy điện hạt nhân của Iran vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Mỹ hy vọng sẽ có thỏa thuận với Iran trong tuần này
Ngày 27/3, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết ông tin các cuộc họp đàm phán với Iran sẽ diễn ra trong tuần này.

“Chúng tôi nghĩ sẽ có các cuộc đàm phán trong tuần này. Các con tàu đang di chuyển qua eo biển, đó là dấu hiệu rất tốt. Chúng tôi cũng có sự gia hạn cho Iran”, ông Witkoff nói tại một hội nghị ở Miami.

Phát biểu của Witkoff được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Iran về đề xuất 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự Iran.Dù vậy, ông Rubio tin rằng phản hồi từ phía Iran có thể đến vào bất cứ lúc nào.

Ông Rubio tin rằng phía Iran sẽ thể hiện mức độ nghiêm túc đối với hoạt động đàm phán sau khi làm rõ ai sẽ đại diện cho họ, các chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận là gì, và thời điểm họ sẵn sàng tham gia đối thoại là khi nào.

Ông Rubio cho biết Mỹ đang chờ làm rõ phía Iran sẽ có những ai tham gia đàm phán, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến nhiều lãnh đạo Iran thiệt mạng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã từ chối đề xuất 15 điểm do Mỹ đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ: Có thể đạt mục tiêu tại Iran mà không cần đổ bộ
Phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đưa ra ngày 27/3 trong bối cảnh hơn lính thủy và lính dù Mỹ liên tục được điều động bổ sung tới Trung Đông.

Ông Rubio khẳng định: “Chúng tôi đang đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra, chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu”.

Về lý do vì sao binh sĩ Mỹ vẫn tiếp tục được điều động tới Trung Đông, ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ “phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau”, nhưng ông không nêu chi tiết.

Theo ông Rubio, cuộc chiến sẽ kết thúc trong vài tuần, không phải vài tháng.

Giữa lúc Mỹ dồn dập điều động tàu đổ bộ cùng hàng nghìn quân lính tới khu vực, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã cảnh báo trên mạng xã hội X vào ngày 27/3: “Đến việc bảo vệ binh sĩ ngay tại các căn cứ hiện có còn không xong, phải để họ 'tá túc' ở khách sạn hay công viên, thì Mỹ lấy tư cách gì để bảo vệ quân đội khi đặt chân lên lãnh thổ Iran?”.

Hàng loạt tàu thuyền quay đầu khi Iran đóng Eo biển Hormuz
Trong thông cáo công bố ngày 27/3 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng hoạt động vận tải "đến và đi từ các cảng của những quốc gia đồng minh hoặc ủng hộ Mỹ-Israel" bị cấm hoàn toàn trên Eo biển Hormuz, không phân biệt hành lang hay điểm đến.

Ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận được cảnh báo từ phía Iran, theo Independent.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai thêm khoảng 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo Wall Street Journal. Lực lượng này được cho là sẽ được bố trí trong phạm vi có thể nhanh chóng tiếp cận đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sắp tham chiến
Theo CNN, tàu sân bay USS George H.W. Bush sắp được triển khai tới Trung Đông để sẵn sàng tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã cân nhắc một số lựa chọn quân sự có thể làm leo thang xung đột, đồng thời ông vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran. Tuy nhiên, tình trạng của các cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng.

Bi kịch của nhân viên cứu hộ Iran: Tìm kiếm thi thể của chính người thân
Một nhân viên cứu hộ ở Qom (Iran) đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn nhất: Tìm kiếm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích.

Bà Maria Martinez, trưởng phái đoàn của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, đã kể lại câu chuyện này khi thông tin về tình hình nhân đạo hiện tại ở Iran với Liên Hợp Quốc.

Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran hiện đã bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, bao gồm khoảng 289 cơ sở y tế, cùng 600 trường học và cơ sở giáo dục. 17 trung tâm của chính tổ chức nhân đạo này cũng đã bị tấn công và gần 100 xe cứu thương bị hư hại hoặc phá hủy.

Lạm phát, vốn đã ở mức cao tại Iran trước khi chiến sự bắt đầu, nay tiếp tục tăng vọt. “Điều này đang hạn chế nghiêm trọng khả năng của người dân trong việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm và thuốc men.

Trong khi một số thành phố ở miền Nam Iran đang phải đối mặt với việc cắt nước và điện”, bà Martinez nói. Bà Martinez cho biết ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.

Giao tranh ác liệt, dân thường Iran và Israel cùng thương vong
Về phía Iran, theo một quan chức an ninh cấp tỉnh được truyền thông nhà nước Iran dẫn lời, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào tỉnh Kermanshah ở miền Tây Iran đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, đồng thời làm hàng chục người khác bị thương trong ngày 27/3.

Hãng tin nhà nước Tasnim của Iran cho biết các cuộc không kích của Israel đã “nhắm vào các khu dân cư” tại 3 địa điểm trong tỉnh. Những người thiệt mạng bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, trong đó có một phụ nữ đang mang thai.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với CNN rằng họ “không biết về bất kỳ cuộc không kích nào như vậy”. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng không đưa ra bình luận.

Về phía Israel, cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia (MDA) cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau một cuộc tấn công bằng bom chùm tại Tel Aviv.

Bom chùm đã gây ra thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không của Israel trong những tuần gần đây. Loại vũ khí này có tính sát thương trên diện rộng, mỗi đầu đạn có thể chứa tới 80 bom nhỏ và phân tán trên khu vực rộng lớn.

Việc sử dụng loại vũ khí này nhằm vào khu vực có dân cư bị cấm theo luật pháp quốc tế. Một quan chức quân đội Israel trước đó nói với CNN rằng khoảng một nửa số tên lửa đạn đạo Iran phóng vào Israel trong cuộc chiến này mang bom chùm.

Ông Trump: “Chiến sự Iran chưa kết thúc, còn 3.554 mục tiêu”
Trong bài phát biểu tại một sự kiện ở Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 27/3, Tổng thống Trump nói: “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng nó phải được kết thúc”.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn còn “3.554 mục tiêu nữa” để tấn công tại Iran. “Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ nhận định Iran từng là một quốc gia mạnh, nhưng “giờ không còn mạnh nữa”.

“Họ chưa từng được thấy điều gì tương tự như thế này”, ông Trump bình luận. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trước Iran.

Lần gần đây nhất là vào ngày 24/3 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không thích phải nói ra điều này nhưng chúng ta đã thắng, bởi vì cuộc chiến này đã xác định được bên chiến thắng rồi, bên duy nhất muốn kéo dài nó là truyền thông tin giả”.

Lực lượng Houthi cảnh báo tham chiến
Ông Mohammed Mansour, lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthi, nói với CNN rằng lực lượng này sẵn sàng tham gia chiến sự để ủng hộ Iran, nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang tấn công.

Trước đây, lực lượng Houthi từng làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab al-Mandab bằng cách tấn công các tàu thương mại tại đi qua eo biển này, gây hỗn loạn hoạt động vận tải hàng hải. Dù vậy, cho tới giờ Houthi vẫn chưa chính thức tham gia chiến sự để hỗ trợ Iran.

“Chúng tôi có trách nhiệm tôn giáo, đạo đức và nhân đạo phải hỗ trợ Iran”, ông Mohammed Mansour nói trong tuyên bố gửi cho CNN.

Ông Mansour cho biết thời điểm Houthi hành động sẽ phụ thuộc vào “đánh giá của lực lượng vũ trang”, cũng như tham vấn với Tehran và các lực lượng đồng minh.

“Nếu Washington và các đồng minh nhanh chóng leo thang chống lại Iran, Houthi sẽ hành động sớm. Hậu quả sẽ do những kẻ xâm lược, cùng các bên đồng lõa và im lặng, phải gánh chịu”, ông Mansour nói, đồng thời cho biết sẽ ưu tiên việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen để tạo nên điểm nghẽn kết nối Biển Đỏ với các tuyến hàng hải toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong phát biểu ngày 27/3 rằng có lý do pháp lý khiến ông gọi những gì đang diễn ra ở Iran là “xung đột quân sự” thay vì dùng từ “chiến tranh”. “Họ gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự, có lý do pháp lý cho điều đó”, Tổng thống Mỹ nói.

Trước đây, ông Trump từng có những sử dụng từ chiến tranh để mô tả tình hình ở Iran. Tuy nhiên, phát biểu trong ngày 27/3 nhấn mạnh đến tính pháp lý của từ chiến tranh nếu Tổng thống Mỹ muốn sử dụng từ đó một cách chính thức. Muốn sử dụng từ chiến tranh một cách thực sự chính xác, ông Trump buộc phải nhận được sự cho phép phát động chiến tranh từ Quốc hội Mỹ.

Theo CNN, năm 1973, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua Đạo luật Quyền lực Chiến tranh. Đạo luật này yêu cầu Tổng thống phải rút lực lượng Mỹ về nước trong vòng 60 ngày, sau khi báo cáo về một hoạt động quân sự mới với Quốc hội, trừ khi Quốc hội Mỹ quyết định tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực lâu hơn.

Tổng thống chỉ có quyền gia hạn thêm một lần, để sử dụng lực lượng quân đội Mỹ trong vòng 30 ngày nữa. Ông Trump cho biết chiến dịch tại Iran có thể kết thúc trong vòng 5 tuần, vẫn nằm trong ngưỡng 60 ngày mà đạo luật quy định.

Chiến dịch tại Iran là hoạt động quân sự quy mô lớn nhất của quân đội Mỹ được tiến hành mà không có sự cho phép sử dụng vũ lực từ Quốc hội Mỹ.

Iran phóng tên lửa sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ dọa cắt tài trợ cho NATO
Ngày 27/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sẽ cắt giảm ngân sách dành cho NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu từ chối yêu cầu của ông trong việc hỗ trợ Mỹ tham chiến tại Iran.

“Tôi nghĩ NATO đã phạm một sai lầm rất lớn khi không có mặt ở đó. Cắt giảm ngân sách chi cho NATO sẽ mang lại rất nhiều tiền cho Mỹ, vì chúng tôi chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO. Hàng trăm tỷ để bảo vệ họ, chúng tôi luôn ở đó vì họ, nhưng giờ đây, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng tôi không cần phải làm như vậy nữa”, ông Trump nói.

Trước đó, tổng thống Mỹ đã yêu cầu các nước đồng minh điều tàu chiến đến để cùng mở lại eo biển Hormuz. Ông coi yêu cầu này như một phép thử về mức độ trung thành, cho rằng việc triển khai tàu hải quân sẽ chỉ là một “nỗ lực rất nhỏ” đối với các quốc gia là đồng minh của Mỹ.

“Tại sao chúng ta phải có mặt vì họ, nếu họ không có mặt vì chúng ta?”, ông Trump phát biểu tại sự kiện của giới đầu tư tổ chức ở Miami, bang Florida (Mỹ).

Israel thề tấn công Iran không giới hạn
Phát đi thông điệp đanh thép trong video mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch tại Iran sẽ bước vào giai đoạn "leo thang và mở rộng" do Tehran phớt lờ các cảnh báo ngừng nã tên lửa.

Dù không nêu chi tiết quy mô, ông Katz nhấn mạnh mục tiêu của IDF là xóa sổ năng lực chiến lược và truy quét giới lãnh đạo đối phương. Động thái này diễn ra ngay sau khi Israel xác nhận đã tiêu diệt Tư lệnh Hải quân IRGC vào thứ Năm, đánh dấu bước ngoặt mới sau 4 tuần không kích liên tục.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Washington về cái giá của việc đưa quân bộ chiến. Dù Nhà Trắng phủ nhận, CNN tiết lộ Lầu Năm Góc đã hoàn tất kịch bản đổ quân cho giai đoạn mới.

Đến nay, Iran cho biết hơn 1.900 người chết và 20.000 người bị thương. Liên Hợp Quốc báo động "thảm họa nhân đạo" khi hơn1 triệu người mất nhà cửa và ít nhất 1.116 người thiệt mạng dưới bom đạn Israel. Đứt gãy chuỗi cung ứng từ Hormuz đang đẩy các quốc gia nghèo tại châu Phi vào nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng do chi phí vận tải tăng vọt.

Iran lập ‘trạm thu phí’ tại Eo biển Hormuz
Iran đang thiết lập một hệ thống phê duyệt cho tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, khẳng định thực thi chủ quyền đối với khu vực này.

Truyền thông Iran ngày 26/3 đưa tin quốc hội Iran đang hoàn thiện dự luật thu phí tàu thuyền qua Eo biển Hormuz với lý do chi trả cho hoạt động bảo đảm an ninh. Nghị sĩ Mohammadreza Rezaei Kouchi khẳng định việc thu phí tại một hành lang vận tải biển chiến lược như vậy là "hoàn toàn bình thường".

Về mặt pháp lý, Iran so sánh việc này với phí sử dụng Kênh đào Suez. Tuy nhiên, giới chuyên gia phản bác vì Suez là nội thủy của Ai Cập, còn Hormuz phải tuân thủ quy định UNCLOS về "quyền đi qua không gây hại".

Việc cả Mỹ và Iran đều chưa tham gia UNCLOS khiến tương lai của tuyến hàng hải huyết mạch này trở nên bất định và rủi ro cho thương mại toàn cầu.

Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố danh sách 5 quốc gia “thân thiện” được phép tiếp tục vận chuyển thương mại qua Eo biển Hormuz, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan.

Mỹ lần đầu triển khai xuồng không người lái chống Iran
Lầu Năm Góc vừa xác nhận việc triển khai xuồng cao tốc không người lái (drone biển) trong Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng chống lại Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức sử dụng công nghệ này trong xung đột thực tế, theo Reuters.

Tim Hawkins, người phát ngôn của Lầu Năm Góc thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm, cho biết Phương tiện trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC) là xuồng không người lái, dài 5 mét, do công ty BlackSea chế tạo.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đội tàu này đã thực hiện tuần tra hơn 2.200 hải lý với 450 giờ vận hành thành công. Dù có khả năng thực hiện các cuộc tấn công cảm tử - tương tự cách Ukraine gây thiệt hại cho hạm đội Nga - hiện Mỹ mới chỉ sử dụng GARC cho mục đích giám sát và tuần tra bảo vệ các tàu dầu.

UAE thúc đẩy lực lượng quốc tế mở lại eo biển Hormuz
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thành lập "Lực lượng An ninh Hormuz" đa quốc gia nhằm khai thông tuyến hàng hải huyết mạch. Abu Dhabi sẵn sàng triển khai hải quân và phối hợp với Bahrain soạn thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ để tạo cơ sở pháp lý.

Lập trường cứng rắn này được đưa ra khi UAE gánh chịu thiệt hại nặng từ đòn trả đũa của Iran trong xung đột Mỹ-Israel. Bộ trưởng Sultan al-Jaber nhấn mạnh Iran đang "lấy Hormuz làm con tin", bóp nghẹt chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng cao.

Dù vậy, nội bộ vùng Vịnh đang chia rẽ sâu sắc. Trong khi UAE và Bahrain quyết liệt ủng hộ giải pháp quân sự, Saudi Arabia lại do dự giữa việc ủng hộ Washington và thúc đẩy đàm phán vì lo ngại Mỹ rút quân đột ngột. Ngược lại, Oman phản đối chiến tranh và chủ động tìm kiếm thỏa thuận an toàn riêng với Tehran.

Nhằm giảm phụ thuộc vào Hormuz, các nước khu vực đang đẩy nhanh xây dựng đường ống dầu khí và đường sắt qua Oman hoặc Địa Trung Hải. Việc Iran duy trì kiểm soát eo biển hiện là mối đe dọa sinh tồn đối với tham vọng kinh tế dài hạn của toàn vùng Vịnh.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 152 Views | Mar 28, 2026 - 4:06 AM - by PinaColada
Xuất hiện vũ khí "lạ" xung quanh thành phố tên lửa của Iran New Tab ↗
 
Các “thành phố tên lửa” của Iran được xây dựng để sống sót trước các cuộc không kích. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những con đường xung quanh chúng biến thành bãi mìn?


Những thiết bị nhỏ xíu, kích thước bằng lon cá ngừ, được phát hiện gần căn cứ tên lửa của Iran đang đặt ra nhiều câu hỏi. Ảnh: IE.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng dường như cho thấy các quả mìn chống tăng rải rác do Mỹ sản xuất xuất hiện gần một khu vực nghi là cơ sở tên lửa của Iran bên ngoài thành phố Shiraz, làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ đã bắt đầu sử dụng vũ khí “ngăn chặn khu vực” nhằm cản trở hoạt động tên lửa của Tehran hay chưa.

Truyền thông nhà nước Iran lần đầu đưa tin về việc phát hiện các thiết bị này vào hôm 26/3, cho biết một số người đã thiệt mạng sau khi mìn được thả xuống các khu vực gần làng Kafari, thuộc miền Nam Iran. Theo hãng thông tấn Tasnim, các vật thể này giống như những gói kim loại nhỏ “lớn hơn một chút so với hộp cá ngừ” và phát nổ khi bị chạm vào.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những vật thể mà các chuyên gia vũ khí nhận định giống với mìn chống tăng BLU-91/B, thuộc hệ thống mìn rải “Gator” của Mỹ. Những thiết bị này được thiết kế để rải từ trên không xuống một khu vực rộng nhằm vô hiệu hóa phương tiện và hạn chế di chuyển.

Hiện vẫn chưa có xác minh độc lập đầy đủ về vụ việc, và quân đội Mỹ chưa xác nhận liệu các quả mìn này có thực sự được sử dụng hay không.

Mìn chống tăng Gator?
Nhiều nhà phân tích và các nhà điều tra nguồn mở cho biết các loại đạn dược xuất hiện trong ảnh phù hợp với mìn chống tăng BLU-91/B, một thành phần của hệ thống Gator có thể triển khai nhanh từ máy bay. Theo các chuyên gia vũ khí được tờ Washington Post dẫn lời, các bức ảnh cho thấy mìn do Mỹ sản xuất được rải cách các cơ sở tên lửa đạn đạo gần Shiraz khoảng 3 dặm (gần 5 km).

Hệ thống Gator được phát triển để nhanh chóng tạo ra các bãi mìn tạm thời ở những khu vực không có lực lượng mặt đất hiện diện. Khi được triển khai, các thiết bị rải sẽ thả hàng trăm quả mìn trên một khu vực rộng, tạo ra chướng ngại nhằm phá hủy xe bọc thép hoặc hạn chế khả năng di chuyển của chúng.

Các nhà điều tra nguồn mở tại Bellingcat cho biết một số quả mìn đã được định vị tại Kafari, cách khoảng 2 km so với lối vào của khu được cho là Căn cứ Tên lửa Nam Shiraz, một trong những “thành phố tên lửa” của Iran. Đây là các tổ hợp ngầm được sử dụng để lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo. Theo trang The War Zone, Mỹ là bên duy nhất trong xung đột hiện tại được biết là sở hữu loại mìn cụ thể xuất hiện trong hình ảnh.

Mìn BLU-91/B được thiết kế để nhắm vào phương tiện thay vì con người. Nó thường kích hoạt khi phát hiện “chữ ký từ tính” của một vật thể kim loại lớn như xe tải hoặc xe bọc thép. Nhiều phiên bản được lập trình với cơ chế tự hủy, có thể vô hiệu hóa sau vài giờ hoặc vài ngày.

Mỹ có thể muốn hạn chế Iran phóng tên lửa
Các bệ phóng di động là một phần quan trọng trong chiến lược tên lửa của Iran, cho phép vũ khí được di chuyển nhanh chóng sau khi phóng và khiến chúng khó bị phát hiện, tiêu diệt hơn. Những quả mìn này có thể được sử dụng để làm phức tạp khả năng di chuyển các bệ phóng ra vào các cơ sở ngầm.

Theo The War Zone, lực lượng Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa ngay cả sau khi nhiều địa điểm phóng và cửa hầm bị tấn công trong chiến dịch “Epic Fury”. Việc rải mìn trên các tuyến đường hoặc gần lối vào kho tên lửa có thể hạn chế việc tiếp cận bằng phương tiện, đồng thời khiến các bệ phóng dễ bị không kích hơn.

Những hệ thống tương tự từng được sử dụng trong Chiến tranh Vùng Vịnh để cản trở các bệ phóng tên lửa Scud của Iraq, bằng cách chặn các tuyến di chuyển và buộc phương tiện phải đi vào những khu vực dễ bị tấn công hơn.

Việc sử dụng mìn được cho là cũng làm dấy lên lo ngại về nhân đạo. Các tổ chức giám sát bom mìn và nhân quyền cảnh báo rằng ngay cả mìn chống tăng cũng có thể gây nguy hiểm cho dân thường nếu xuất hiện ngoài khu vực quân sự được kiểm soát. Các chuyên gia cho biết những thiết bị này vẫn có thể nguy hiểm nếu không tự hủy như thiết kế.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai mìn bị nghi ngờ này chỉ là một sự cố đơn lẻ hay là dấu hiệu của một chiến thuật mới nhằm hạn chế hoạt động tên lửa của Iran.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 243 Views | Mar 28, 2026 - 4:08 AM - by PinaColada
ĐỜI NGƯỜI CÓ THỂ MẤT NHIỀU THỨ NHƯNG ĐỪNG ĐÁNH MẤT NGƯỜI BẠN ĐỜI New Tab ↗
 
1. Vợ chồng giống như một đôi giày.
Phải có đôi, có cặp mới đi được đường dài.
Thừa một chiếc thì vướng chân, thiếu một chiếc thì bước đi khó nhọc.
2. Vợ chồng giống như hai cánh cửa của một ngôi nhà.
Một bên trái, một bên phải, cùng nhau giữ ấm một mái nhà.
Thiếu một người, nhà không yên.
Thiếu một người, nhà cũng không còn ấm.
Đàn ông là gốc rễ của gia đình.
Phụ nữ là linh hồn của gia đình.
Một người chống đỡ bên ngoài.
Một người giữ lửa bên trong.
Gia đình muốn yên ổn, nhất định phải có cả hai cùng vun đắp.
3. Một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa.
Cùng ăn, cùng chơi thì gọi là tình nhân.
Nhưng cùng chịu khổ, cùng vượt qua khó khăn mới gọi là vợ chồng.
Chồng là mạng sống của vợ.
Vợ là vận mệnh của chồng.
Hai người gắn với nhau chính là vận mệnh của cả gia đình.
4. Vợ chồng từ thuở hàn vi mới là đáng quý nhất.
Ly hôn đôi khi chỉ là đổi một người khác để sống cùng.
Quần áo cởi ra cho người khác xem.
Nhưng khi sự mới mẻ qua đi,
mâu thuẫn vẫn còn đó.
Cãi nhau vẫn là cãi nhau.
Người đi cùng mình từ những ngày khó khăn,
thường mới là người đáng giữ nhất.
5. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.
Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.
Hôn nhân tốt không phải là cả đời không cãi nhau,
mà là cãi nhau cả đời nhưng vẫn không rời nhau.
Giận nhau, ồn ào, bực bội…
nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại bên nhau.
Đó mới là lời tỏ tình dài lâu nhất.
6. Trước hôn nhân hãy mở to mắt.
Sau hôn nhân hãy nhắm bớt một mắt.
Trước khi cưới phải tỉnh táo để lựa chọn.
Sau khi cưới phải học cách bao dung.
Trên đời này không có hai người sinh ra đã hợp nhau.
Chỉ có hai người vì nhau mà nhường nhịn.
Chuyện nhỏ thì bỏ qua.
Chuyện lớn thì cùng nhau bàn bạc.
7. Hôn nhân thật ra không nhiều lãng mạn như ta nghĩ.
Phần lớn chỉ là:
củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà.
Ai nấu cơm.
Ai giặt quần áo.
Ai lo cho gia đình.
Vợ chồng sống với nhau không cần quá giàu.
Chỉ cần đủ ăn, bình an và biết trân trọng nhau.
8. Vợ chồng son trẻ về già mới thật sự là bạn.
Bố mẹ tốt đến đâu cũng không thể ở bên ta cả đời.
Con cái lớn lên rồi cũng sẽ rời đi.
Chỉ có người bạn đời là người đi cùng ta đến cuối con đường.
Vợ chồng lâu năm đôi khi vừa ghét vừa thương.
Cãi nhau đấy…
nhưng lại không thể rời xa.
Đến lúc tóc bạc mới hiểu:
người nằm bên cạnh mình mỗi ngày mới là người quan trọng nhất.
9. Trăm năm tu mới đi chung thuyền.
Ngàn năm tu mới chung chăn gối.
Có thể trở thành vợ chồng
không phải chuyện ngẫu nhiên.
Đó là duyên phận tích lại từ nhiều kiếp.
Vì vậy nếu hôm nay bên cạnh bạn vẫn còn người ấy,
hãy nhớ một điều rất đơn giản:
Đời người ngắn lắm.
Gặp được nhau đã khó.
Đi được cùng nhau đến già… còn khó hơn.
Cho nên, đừng quên trân trọng người đang ở bên cạnh mình.
Vì đôi khi…
người bạn đời ấy chính là tài sản quý giá nhất của cả cuộc đời.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 494 Views | Mar 28, 2026 - 4:09 AM - by goodidea
Tình báo Mỹ tiết lộ sốc về “mê cung tên lửa” của Iran New Tab ↗
 
Mỹ chỉ có thể xác nhận chắc chắn rằng họ đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa khổng lồ của Iran khi cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với quốc gia này sắp bước sang tháng thứ hai, theo lời năm nguồn tin nắm rõ tình báo Mỹ.


Các loại tên lửa của Iran được trưng bày trong một công viên ở Tehran, Iran ngày 26/3. Ảnh: Reuters.
Tình trạng của khoảng 1/3 khác vẫn chưa rõ ràng, nhưng các đợt không kích nhiều khả năng đã làm hư hại, phá hủy hoặc chôn vùi số tên lửa này trong các đường hầm và boongke ngầm, bốn nguồn tin cho biết. Các nguồn đều yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của thông tin.

Một nguồn tin cho biết đánh giá tình báo đối với năng lực máy bay không người lái (UAV) của Iran cũng tương tự, với khoảng 1/3 được xác nhận đã bị phá hủy.

Đánh giá này, chưa từng được công bố trước đó, cho thấy dù phần lớn tên lửa của Iran đã bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận, Tehran vẫn còn một kho tên lửa đáng kể và có thể khôi phục một phần số bị chôn vùi hoặc hư hại khi giao tranh kết thúc.

Thông tin tình báo này trái ngược với tuyên bố công khai hôm 26/3 của Tổng thống Donald Trump rằng Iran chỉ còn “rất ít tên lửa”. Tuy nhiên, ông cũng gián tiếp thừa nhận mối đe dọa từ số tên lửa và UAV còn lại đối với các chiến dịch tương lai của Mỹ nhằm bảo vệ tuyến vận tải kinh tế quan trọng là eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Trump cho hay ông đang cân nhắc khả năng leo thang xung đột bằng cách triển khai quân Mỹ tới bờ biển Iran dọc theo eo biển này.

“Vấn đề với eo biển là thế này: giả sử chúng ta làm rất tốt, nói rằng đã phá hủy 99% (tên lửa của họ). Nhưng 1% còn lại là không thể chấp nhận, vì chỉ cần 1% đó cũng đủ để một quả tên lửa đánh trúng thân một con tàu trị giá hàng tỷ USD”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình.

Khi được hỏi, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã giảm khoảng 90% kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã “làm hư hại hoặc phá hủy hơn 66% các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân của Iran”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Seth Moulton, một cựu lính Thủy quân Lục chiến từng tham chiến bốn lần tại Iraq, không bình luận trực tiếp về thông tin tên lửa Iran nhưng bác bỏ nhận định của ông Trump.

“Nếu Iran đủ khôn ngoan, họ vẫn giữ lại một phần năng lực – họ không tung hết những gì mình có. Họ đang chờ thời”, ông Moulton nói.

Tên lửa Iran vẫn là mục tiêu trọng yếu
Chính quyền ông Trump cho biết mục tiêu là làm suy yếu quân đội Iran bằng cách đánh chìm hải quân, phá hủy năng lực tên lửa và UAV, đồng thời đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định chiến dịch mang tên “Epic Fury” đang diễn ra đúng kế hoạch, thậm chí nhanh hơn dự kiến kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2.

Tính đến thứ Tư, các đòn tấn công của Mỹ đã đánh trúng hơn 10.000 mục tiêu quân sự Iran và đánh chìm 92% tàu chiến cỡ lớn của nước này. Quân đội Mỹ cũng công bố hình ảnh các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí, nhấn mạnh họ không chỉ nhắm vào kho tên lửa và UAV mà còn cả ngành công nghiệp sản xuất chúng.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm vẫn chưa công bố chính xác bao nhiêu phần trăm năng lực tên lửa và UAV của Iran đã bị phá hủy.

Một nguồn tin cho biết khó khăn lớn là xác định chính xác số lượng tên lửa Iran đã tích trữ trong các boongke ngầm trước chiến tranh. Mỹ cũng chưa từng công bố ước tính tổng kho tên lửa của Iran trước xung đột.

Các quan chức quân đội Israel cho rằng Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo có thể tấn công Israel trước chiến tranh. Hơn 335 bệ phóng đã bị “vô hiệu hóa”, tương đương 70% năng lực phóng, theo một quan chức quân sự cấp cao Israel.

Tuy nhiên, Israel chưa công khai số lượng tên lửa còn lại của Iran, dù thừa nhận việc loại bỏ 30% năng lực còn lại sẽ khó khăn hơn nhiều.

Iran vẫn đủ sức phản công
Bất chấp các đòn không kích dồn dập của Mỹ, Iran đã chứng minh rằng họ chưa cạn kiệt vũ khí.

Chỉ riêng hôm thứ Năm, Iran đã phóng 15 tên lửa đạn đạo và 11 UAV vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo Bộ Quốc phòng UAE.

Tehran cũng thể hiện năng lực mới. Tuần trước, Iran lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ – Anh tại Ấn Độ Dương.

Bà Nicole Grajewski, chuyên gia về lực lượng tên lửa Iran tại Đại học Sciences Po (Paris), nhận định chính quyền ông Trump có thể đã phóng đại mức độ suy yếu của Iran.

Bà dẫn chứng việc Iran vẫn tiếp tục tấn công từ căn cứ Bid Kaneh – nơi đã bị ném bom dữ dội.

“Việc họ vẫn duy trì được năng lực này cho thấy Mỹ có thể đã đánh giá quá cao hiệu quả chiến dịch”, bà nói, đồng thời cho rằng Iran vẫn giữ khoảng 30% năng lực tên lửa.

Theo bà, Iran có hơn một chục cơ sở ngầm lớn để cất giữ bệ phóng và tên lửa. “Câu hỏi lớn là: những cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa?”

“Mê cung” tên lửa – thách thức lớn với Mỹ
Một quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận hoài nghi về khả năng đánh giá chính xác năng lực tên lửa Iran, do không rõ bao nhiêu vũ khí được cất giữ dưới lòng đất và vẫn có thể sử dụng.

“Tôi không chắc chúng ta có bao giờ có được con số chính xác”, người này nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng thừa nhận thách thức từ hệ thống đường hầm của Iran trong phát biểu ngày 19/3: Iran là một quốc gia rộng lớn. Giống như Hamas với hệ thống đường hầm ở Gaza, họ đã dồn mọi nguồn lực – từ viện trợ đến phát triển kinh tế – vào việc xây dựng đường hầm và tên lửa”.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang truy lùng họ một cách có hệ thống, không khoan nhượng và áp đảo – điều mà không quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được”, ông nói, nhưng không cung cấp số liệu cụ thể về số tên lửa hay UAV đã bị phá hủy.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 321 Views | Mar 28, 2026 - 4:10 AM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.24220 seconds with 13 queries