HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
California nguy cơ trả giá vì phụ thuộc vào dầu nhập khẩu qua Hormuz New Tab ↗
Giới chức California lo ngại nguy cơ giá xăng tăng vọt, vì bang này nhập khẩu 30% lượng dầu qua eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa.

Các nghị sĩ bang California ngày 6/5 chất vấn Ủy ban Năng lượng California nhằm tìm giải pháp thay thế khoảng 30% lượng dầu mà bang thường nhập khẩu từ vịnh Ba Tư.

Chuyến tàu chở dầu thô cuối cùng từ Trung Đông tới California đã rời khu vực trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Kể từ đó đến nay, xung đột đã khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, khiến nguồn nhập khẩu dầu bằng đường biển của bang này đình trệ. Trong khi đó, California không có hệ thống đường ống dẫn xăng dầu liên bang để nhận nguồn nhiên liệu trong nước như các bang khác.

Với những tín hiệu tích cực gần đây về nỗ lực đàm phán giữa Washington và Tehran, giới lập pháp bang California hy vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại, song cũng lo ngại kịch bản tuyến hàng hải này tiếp tục đóng cửa trong 60 ngày tới.

Giáo sư Severin Borenstein thuộc Đại học California Berkeley, người nổi tiếng với khái niệm "phụ phí xăng bí ẩn" tại California, cảnh báo bang này có thể đối mặt khủng hoảng nhiên liệu nếu tình thế bế tắc tại Hormuz tiếp tục kéo dài.

Ông cho rằng giá dầu nhập khẩu vào bang có thể tăng thêm 40-80 USD mỗi thùng, khiến giá xăng tại California tăng thêm khoảng 2 USD mỗi gallon (hơn 3,7 lít), dù đã ở mức cao nhất nước. Theo ông, giá xăng trung bình tại California có thể lên tới 8 USD mỗi gallon, thậm chí vượt 9 USD.

"Tôi không nghĩ viễn cảnh đó là không thể xảy ra. Nó sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng và hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của bang California", Borenstein nói.


Dòng xe di chuyển ngang bảng điện tử thông báo giá xăng, nằm gần cao tốc tại thành phố San Francisco, ngày 29/4. Ảnh: AP

Phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng California Siva Gunda thừa nhận bang này đang đối mặt khủng hoảng năng lượng, nhưng cho rằng nhu cầu tiêu thụ giảm do giá cao có thể giúp giá xăng ổn định dưới mức 7 USD mỗi gallon trong ngắn hạn.

Theo ông Gunda, nguồn cung dầu hiện vẫn được đảm bảo trong khoảng 6 tuần tới. Tuy nhiên, nếu khủng hoảng kéo dài hơn mốc này, nguy cơ giá xăng tăng mạnh sẽ trở nên đáng lo ngại. Gunda cho biết ông đang trao đổi riêng với ngành công nghiệp dầu khí nhằm xây dựng kế hoạch khẩn cấp cho giai đoạn sau mốc 6 tuần.

"Điều quan trọng là đảm bảo có thêm tàu và phương tiện hàng hải vận chuyển dầu nhập khẩu tới California", ông nói.

Nhiều bên cũng thừa nhận chỉ trích của ngành dầu khí nhằm vào chính sách của đảng Dân chủ tại California, vốn bị cho là làm suy giảm hoạt động khai thác dầu địa phương. Các nghị sĩ nhận định vấn đề này cần được giải quyết để California không quá phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

"Nếu muốn tự quyết vận mệnh của mình, liệu chúng ta có cần đặt ra mục tiêu sản lượng dầu thực tế tại California hay không", nghị sĩ David Alvarez đặt câu hỏi, đồng thời cảnh báo bang này đang "đặt toàn bộ trứng vào giỏ" khi dựa quá nhiều vào dầu nhập khẩu.

Gunda phân tích rằng tăng sản lượng khai thác dầu nội địa không nhất thiết giúp hạ giá nhiên liệu, lấy dẫn chứng từ một số quốc gia có năng lực khai thác lớn nhưng vẫn chịu tác động từ giá dầu toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, ông nói nguồn cung tại chỗ sẽ giúp các nhà máy lọc dầu California hoạt động hiệu quả hơn và tăng khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai.

Các nhóm vận động chính sách của ngành dầu khí tiếp tục kêu gọi giới lập pháp thay đổi những chính sách mà họ cho là đối đầu với ngành năng lượng.

"Chúng ta đã thấy hậu quả, các nhà máy lọc dầu đóng cửa, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nhập khẩu và một hệ thống gần như không còn dư địa điều chỉnh chính sách khi xảy ra gián đoạn", ông Jodie Muller, đại diện Hiệp hội Dầu khí các bang miền Tây nước Mỹ, cảnh báo.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 144 Views | May 07, 2026 - 4:09 AM - by goodidea
Mỹ hồi sinh oanh tạc cơ B-1B từ 'nghĩa địa máy bay' New Tab ↗
Một oanh tạc cơ chiến lược B-1B trở lại biên chế không quân Mỹ, sau khi được rút khỏi trạng thái niêm cất và trải qua 2 năm sửa chữa.

Không quân Mỹ ngày 6/5 thông báo oanh tạc cơ B-1B Lancer số đuôi 86-0115 đã rời căn cứ Tinker ở bang Oklahoma sau gần hai năm sửa chữa nhằm khôi phục năng lực tác chiến. Hơn 200 quân nhân và nhân viên dân sự thuộc Phi đoàn Bảo dưỡng Máy bay số 567 đã tham gia quá trình khôi phục chiếc B-1B, với khoảng 500 linh kiện được thay thế trên phi cơ.

Phi cơ trước đó trải qua đợt bay thử với thân vỏ trần, không có sơn bên ngoài. Đây là quy trình nhằm xác nhận khả năng hoạt động của các hệ thống trên máy bay, trước khi chiếc B-1B được đánh giá là đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ và sơn lại.


Oanh tạc cơ B-1B tại căn cứ Tinker hồi tháng 2. Ảnh: USAF

Máy bay 86-0115 bị không quân Mỹ loại biên hồi năm 2021 rồi chuyển tới Không đoàn Bảo dưỡng và Tái chế Hàng không (AMARG) số 309 ở căn cứ Davis-Monthan thuộc bang Arizona, còn có biệt danh là "nghĩa địa máy bay" của quân đội Mỹ. Phi cơ được niêm cất ở trạng thái "Type 2000", cho phép khôi phục và đưa trở lại biên chế sau vài tháng nếu có yêu cầu.

Không quân Mỹ hồi năm 2024 cho biết 86-0115 được hồi sinh nhằm thay thế chiếc B-1B mang số đuôi 86-0126, vốn bị hư hại nặng trong quá trình nâng cấp tại cơ sở của tập đoàn Boeing. Chi phí khôi phục 86-0115 được đánh giá là rẻ hơn so với sửa chữa chiếc 86-0126.

Quyết định cũng nhằm đáp ứng yêu cầu của quốc hội Mỹ về duy trì 45 oanh tạc cơ B-1B trong biên chế không quân.

Oanh tạc cơ B-1B được sản xuất trong giai đoạn 1983-1988, chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế ngày 1/10/1986. B-1B được trang bị 6 giá treo gắn ngoài cùng ba khoang vũ khí trong thân, cho phép nó mang theo 57 tấn vũ khí các loại, là oanh tạc cơ chiến lược có tải trọng vũ khí lớn nhất của Mỹ.

Dòng máy bay này dự kiến bị loại biên vào năm 2030, song đã được kéo dài thời gian hoạt động đến ít nhất là năm 2037.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 151 Views | May 07, 2026 - 4:07 AM - by goodidea
Các nhà đàm phán Ukraine, Mỹ chuẩn bị tái hội đàm tại Miami New Tab ↗
Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine kiêm Trưởng đoàn đàm phán của nước này, dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami ngay trong tuần này.


Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin Bloomberg ngày 6/5, cuộc gặp song phương dự kiến sẽ đánh dấu lần tiếp xúc cấp cao đầu tiên được biết đến giữa Kiev và Washington trong nhiều tuần trở lại đây. Trước đó, các cuộc tham vấn liên quan đến xung đột Ukraine bị gián đoạn đáng kể khi dư luận và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế chuyển hướng sang căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đang được tiến hành, song chưa công bố cụ thể thời gian cũng như nội dung thảo luận. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Umerov, bà Diana Davityan, từ chối bình luận về chuyến công du tiềm năng của người đứng đầu đoàn đàm phán Ukraine tới Mỹ.

Các nguồn thạo tin cũng chưa tiết lộ chương trình nghị sự chính thức của cuộc gặp, khiến giới quan sát chưa thể xác định liệu hai bên sẽ tập trung vào đề xuất ngừng bắn, các điều khoản cho một tiến trình hòa bình lâu dài hay vấn đề viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Kiev và Washington vào thời điểm hiện nay có thể mang ý nghĩa quan trọng trong việc tái khởi động các kênh đối thoại vốn bị chững lại trong thời gian gần đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông Steve Witkoff cùng đặc phái viên Jared Kushner từng được mời tới Ukraine để trao đổi trực tiếp về tình hình xung đột cũng như các triển vọng ngoại giao. Tuy nhiên, cuối cùng các chuyến thăm này đã không diễn ra như kế hoạch. Theo một số nguồn tin truyền thông, việc hoãn chuyến công du tới Kiev xuất phát từ việc các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Ukraine chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Cuộc gặp dự kiến giữa ông Umerov và ông Witkoff diễn ra khoảng một tuần sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/4. Sau cuộc trao đổi, Tổng thống Trump đánh giá cuộc điện đàm diễn ra “rất tốt”. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cụ thể nào cho thấy các bên đạt được bước đột phá đáng kể trong tiến trình hòa bình.

Trong những tuần gần đây, các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine phần nào bị lu mờ bởi căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các diễn biến đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran. Cuộc xung đột này không chỉ làm gia tăng bất ổn an ninh khu vực mà còn kéo theo sự biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng cao.

Hiện Nga và Ukraine đều đang triển khai các lệnh ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric, cho biết Ukraine dự kiến bắt đầu ngừng bắn từ đêm 5 rạng sáng 6/5, trong khi Nga tuyên bố áp dụng lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5. Đây là các mốc thời gian riêng rẽ nhưng được cộng đồng quốc tế theo dõi sát như những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các bên tiến tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm, trao đổi về xung đột Ukraine và các vấn đề khu vực. Phía Mỹ cho biết cuộc trao đổi diễn ra theo hướng “thực chất”, trong khi Nga mô tả là “mang tính xây dựng và phục vụ công việc”.

Giới quan sát nhận định, dù các lệnh ngừng bắn hiện vẫn mang tính ngắn hạn và đơn phương, việc hai bên phát đi tín hiệu cùng thời điểm có thể mở ra cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao quốc tế, trong đó LHQ tiếp tục đóng vai trò trung gian thúc đẩy tiến trình hòa bình.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 77 Views | May 07, 2026 - 3:59 AM - by goodidea
Tổng thống Ukraine phát tín hiệu liên quan an ninh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga New Tab ↗
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lễ duyệt binh chính trong dịp kỉ niệm Ngày Chiến thắng của Liên bang Nga giờ đây “phụ thuộc vào chúng tôi” khi Moskva gia tăng hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong bài phát biểu buổi tối 6/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đã nhận được “một đề xuất rõ ràng” từ Kiev về việc chấm dứt giao tranh và chuyển sang con đường ngoại giao, nhưng đáp lại bằng việc gia tăng hoạt động quân sự.

Ông Zelensky nói: “Liên bang Nga đã chiến đấu đến mức ngay cả lễ duyệt binh chính của họ giờ đây cũng phụ thuộc vào chúng tôi. Và đây là một tín hiệu rõ ràng: đã đến lúc phải chấm dứt điều này”.

Những phát biểu trên, theo báo The Kyiv Post ngày 7/5, được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất ngừng bắn cạnh tranh nhau trước lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) của Liên bang Nga tại Moskva.

Trước đó, Liên bang Nga đã đề xuất một lệnh ngừng bắn giới hạn trong hai ngày 8 - 9/5, chính thức nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

Thông báo trên mạng xã hội ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8-9/5. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự".

Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev,.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kiev".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Thay vào đó, Kiev đề xuất cái mà ông Zelensky gọi là một “chế độ im lặng” đơn phương bắt đầu từ ngày 6/5 nhằm kiểm tra thiện chí thực sự của Liên bang Nga đối với một lệnh ngừng bắn chân thành.

Theo ông Zelensky, Liên bang Nga đã phớt lờ đề nghị này chỉ trong vài giờ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các quan chức nước này đã ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công và pháo kích trên nhiều khu vực, bao gồm Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Zaporizhzhia và Kherson.

“Liên bang Nga chưa dừng bất kỳ hình thức hoạt động quân sự nào”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo Ukraine giờ đây sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” đối với các hành động của Liên bang Nga và sẽ đưa ra “những phản ứng hoàn toàn chính đáng” tùy theo diễn biến trong đêm và trong ngày 7/5.

Những phát biểu cứng rắn leo thang này xuất hiện trong bối cảnh Moskva dường như ngày càng lo ngại về an ninh của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

Liên bang Nga đã thu hẹp quy mô lễ duyệt binh ngày 9/5, khi truyền thông nhà nước và các quan chức cho biết các khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép có thể sẽ không tham gia lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Giới chức Liên bang Nga viện dẫn “tình hình tác chiến”, trong khi ông Zelensky cho rằng nguyên nhân thực sự là nỗi lo về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trong một phát biểu hồi đầu tuần này, ông Zelensky cho rằng: “Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm. Họ không thể triển khai khí tài quân sự và họ lo sợ các thiết bị bay không người lái có thể vo ve trên Quảng trường Đỏ”.

Ông Zelensky cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo và các quốc gia trên thế giới đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Ukraine đối với Liên bang Nga, đồng thời khẳng định Kiev vẫn sẵn sàng hướng tới hòa bình và một kết thúc xứng đáng cho cuộc chiến.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 111 Views | May 07, 2026 - 3:56 AM - by goodidea
Tàu sân bay Pháp áp sát Biển Đỏ, chuẩn bị cho sứ mệnh Hormuz New Tab ↗
Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang áp sát Biển Đỏ trong bối cảnh châu Âu hướng tới sứ mệnh bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.


Tàu sân bay Charles de Gaulle trong một bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố.

Theo hãng tin Reuters, Hải quân Pháp ngày 6/5 đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tới Biển Đỏ nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Washington và Tehran xem xét đề xuất này trong bối cảnh các lệnh phong tỏa đối đầu giữa hai bên đang gây tác động lớn tới kinh tế toàn cầu.

Các cuộc tấn công qua lại mới giữa Mỹ và Iran hôm 4/5 cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc cạnh tranh kiểm soát tuyến hàng hải hẹp nhưng có vai trò sống còn đối với năng lượng và thương mại toàn cầu. Diễn biến này cũng làm rung chuyển thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài bốn tuần qua, đồng thời củng cố các lệnh phong tỏa hàng hải đối nghịch giữa hai bên.

“Một nỗ lực mới là cần thiết bởi phong tỏa tại Hormuz vẫn tiếp diễn, thiệt hại với kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và nguy cơ xung đột kéo dài là điều chúng tôi không thể chấp nhận”, một quan chức Phủ Tổng thống Pháp nói với báo giới sau khi quân đội Pháp thông báo triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle.

Đề xuất Pháp - Anh về eo biển Hormuz

Pháp và Anh đã phối hợp trong nhiều tuần qua để xây dựng một đề xuất nhằm đặt nền móng cho việc bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz khi tình hình ổn định hoặc xung đột kết thúc. Kế hoạch này sẽ cần sự phối hợp với Iran, và khoảng một chục quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tham gia sau nhiều cuộc họp chuẩn bị.

Quân đội Pháp cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle, cùng một tàu chiến Italy và một tàu chiến Hà Lan hộ tống, đang trên đường tới phía nam Biển Đỏ.

Theo quân đội Pháp, việc triển khai nhằm đánh giá môi trường tác chiến trong khu vực, mở rộng các phương án xử lý khủng hoảng để tăng cường an ninh, tạo điều kiện tích hợp lực lượng từ các nước đối tác trong khuôn khổ phòng thủ phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời trấn an giới vận tải biển.

“Mục tiêu của chúng tôi là Iran được quyền cho tàu của mình đi qua eo biển và đổi lại cam kết đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân, tên lửa và khu vực. Về phía Mỹ, chúng tôi đề xuất dỡ bỏ phong tỏa Hormuz để đổi lấy cam kết đàm phán từ Iran”, quan chức Pháp cho biết.

“Trong điều kiện đó, chúng tôi có thể triển khai lực lượng đa quốc gia để bảo vệ các đoàn tàu qua eo biển Hormuz, và điều này rõ ràng đòi hỏi Iran không được nổ súng vào các tàu".

Hormuz là “đòn bẩy” của Iran

Hiện chưa rõ vì sao Iran sẽ cân nhắc đề xuất trên, bởi quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang là một trong những đòn bẩy quan trọng nhất của Tehran trong các cuộc thảo luận với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng không chỉ sẵn sàng bảo vệ eo biển Hormuz, mà còn có đủ năng lực để làm điều đó”, quan chức Pháp nói thêm. “Vấn đề bây giờ là phải có được sự đồng thuận từ Iran và Mỹ”.

Các nước châu Âu phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, nhưng trong bối cảnh tuyến hàng hải Trung Đông bị gián đoạn và giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, các cường quốc châu Âu đang phải tính toán cách bảo vệ lợi ích của mình.

Việc châu Âu không ủng hộ lệnh phong tỏa do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy đã khiến ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh vì không đồng hành với nỗ lực do Mỹ dẫn dắt. Quyết định điều lực lượng tới khu vực được cho là một cách để xoa dịu những chỉ trích đó.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 132 Views | May 07, 2026 - 3:50 AM - by goodidea
Dọa giết Tổng thống Trump, nhân viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ bị truy tố New Tab ↗
Một nhân viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ bị truy tố, sau khi dùng máy tính tại cơ quan để nghiên cứu cách ám sát và gửi email đến Nhà Trắng dọa giết Tổng thống Donald Trump.


Ông Trump phát biểu trong một sự kiện tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 5.5

Ảnh: REUTERS

Hãng AP ngày 6.5 đưa tin một nhân viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa bị truy tố vì gửi email đến Nhà Trắng dọa giết Tổng thống Donald Trump, sau khi dùng máy tính tại cơ quan để nghiên cứu cách ám sát và các vấn đề liên quan.

Theo các công tố viên, nghi phạm Dean DelleChiaie (35 tuổi) tại thành phố Nashua (bang New Hampshire) dùng địa chỉ email cá nhân gửi thư hôm 21.4, công khai danh tính của mình và cho biết sẽ "vô hiệu hóa/giết" ông chủ Nhà Trắng.

Sự việc xảy ra gần ba tháng sau khi cảnh sát và Cơ quan Mật vụ Mỹ thẩm vấn người này về những nội dung đã tìm kiếm trên máy tính của mình tại FAA, nơi nghi phạm làm việc với tư cách nhà thầu trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí.

Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 1, ông DelleChiaie đã sử dụng máy tính cơ quan để tìm kiếm thông tin về cách đưa súng vào một cơ sở liên bang, tỷ lệ người dân muốn tổng thống chết, vị trí nhà của phó tổng thống và tên các con của ông.

Sau đó, ông ta yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin của FAA xóa lịch sử tìm kiếm của mình, nhưng bộ phận này lại báo cáo cho các nhà chức trách, và ông DelleChiaie bị đình chỉ công tác.

Mật vụ Mỹ đấu súng với kẻ tình nghi gần Nhà Trắng

Trả lời thẩm vấn tại nhà hôm 3.2, ông DelleChiaie thừa nhận đã tìm kiếm những nội dung trên và tỏ ra ăn năn, theo nhân viên mật vụ Nathaneal Gamble. Ông DelleChiaie còn khai với các nhân viên điều tra về việc mình sở hữu 3 khẩu súng, bị trầm cảm và dù bức xúc với chính quyền Tổng thống Trump, ông ta không có ý thực hiện âm mưu ám sát.

Nghi phạm DelleChiaie bị bắt hôm 4.5, chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng tìm cách xông vào bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng. Tay súng được xác định là Cole Tomas Allen đã nổ súng vào một đặc vụ nhưng người này không bị thương nặng nhờ mặc áo chống đạn. Sau vụ việc, nghi phạm Allen đã bị truy tố.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 162 Views | May 07, 2026 - 3:47 AM - by goodidea
Chính quyền Mỹ kiện bang Colorado vì hạn chế băng đạn cỡ lớn New Tab ↗
Hôm 6.4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đâm đơn kiện bang Colorado nhằm hủy bỏ lệnh cấm băng đạn sức chứa lớn, tức băng đạn cho phép bắn liên tục hơn 15 viên mà không cần nạp lại.


Các khẩu súng trên kệ tại một sự kiện được tổ chức ở khu Queens, thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 12.6.2021

ảnh: reuters

Đơn kiện của chính quyền liên bang cho rằng việc Colorado cấm băng đạn cỡ lớn theo sau vụ thảm sát khiến 12 người chết và 58 người bị thương vào năm 2013 là hành vi xâm phạm quyền sở hữu và mang vũ khí theo Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Hồi năm 2016, một tòa phúc thẩm liên bang bác vụ kiện tương tự đến từ một nhóm cảnh sát trưởng, các chủ cửa hàng súng đạn, phía cung cấp thiết bị và những trường bắn. Bên nguyên đơn muốn hủy bỏ lệnh cấm băng đạn cỡ lớn cũng như xóa sổ quy định kiểm tra lý lịch đối với người mua súng.

Khi đó, các thẩm phán của tòa phúc thẩm cho rằng các nguyên đơn không có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện, vì họ không thể chứng minh được bản thân trực tiếp chịu thiệt hại từ đạo luật hạn chế súng ống ở bang.

Trong vụ mới nhất, Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình đơn kiện dài 11 trang viện dẫn phán quyết năm 2008 của Tòa Tối cao Mỹ trong vụ án mang tính bước ngoặt có tên Đặc khu Columbia và Heller. Phán quyết này xác định Tu chính án thứ hai bảo vệ quyền sở hữu súng của công dân tuân thủ pháp luật đối với những dòng vũ khí được sử dụng phổ biến cho mục đích hợp pháp.

Phía Bộ Tư pháp, cụ thể là bộ phận quyền công dân của bộ này, đưa ra lập luận cho rằng các băng đạn chứa hơn 15 viên là trang bị tiêu chuẩn của nhiều loại súng phổ biến nhất tại Mỹ, bao gồm súng trường kiểu AR-15 và một số dòng súng ngắn bán tự động.

Đối mặt vụ kiện trên, Tổng chưởng lý Colorado Phil Weiser tuyên bố bang sẽ bảo vệ các biện pháp an toàn súng đạn đang được áp dụng, cho rằng vụ kiện hoàn toàn đi ngược lại sứ mệnh của bộ phận quyền công dân thuộc Bộ Tư pháp.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 87 Views | May 07, 2026 - 3:44 AM - by goodidea
Đang lái ô tô trên cao tốc, người đàn ông bị máy bay đâm trúng New Tab ↗
Cha sững sờ khi con trai báo tin bị máy bay đâm trúng khi đang lái xe ô tô trên đường cao tốc.


Bố sốc khi con trai gọi điện báo đang lái ô tô thì bị máy bay đâm trúng. Ảnh: People
Một vụ tai nạn hiếm gặp đã xảy ra tại Mỹ khi tài xế xe tải bị máy bay va trúng trên đường cao tốc.

Khoảng 14h ngày 3/5 (giờ địa phương), anh Warren Boardley Jr (39 tuổi) đang điều khiển xe tải chở bánh mì lưu thông trên tuyến cao tốc New Jersey Turnpike, bang New Jersey thì bất ngờ bị một chiếc máy bay Boeing 767 va phải.

Trong quá trình hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty, phần bánh đáp và mặt dưới của máy bay đã va chạm với cột đèn bên đường và chiếc xe tải của anh Boardley đang chạy trên đường, tờ Cbsnews đưa tin ngày 5/5.

Anh Boardley bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị. Sau khi xuất viện, anh đang hồi phục tại nhà.

Chia sẻ với truyền thông, ông Warren Sr, bố của Boardley cho biết con trai ông bị sốc khi gọi điện thông báo về vụ việc.

"Con nói với tôi rằng một chiếc máy bay đã đâm vào nó. Tôi thực sự không thể tin nổi”, ông nói.

Dù các bác sĩ nhận định những tổn thương thể chất có thể hồi phục theo thời gian, nhưng ảnh hưởng tâm lý từ vụ tai nạn được cho là sẽ kéo dài.

"Không ai ngờ máy bay từ trên trời lại đâm vào xe tải. Hiện tại, chúng tôi rất may mắn. Con trai vẫn còn sống. Tôi chưa từng chứng kiến ​​ai sống sót sau chuyện đó. Tôi thực sự sững sờ", ông Warren Boardley Sr bàng hoàng nói.

Luật sư của gia đình đã gửi thư cho hãng hàng không United Airlines và 10 đơn vị khác để yêu cầu giải thích về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Đại diện công ty H&S Bakery, nơi anh Boardley làm việc, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, anh vừa hoàn tất một chuyến giao hàng gần khu vực sân bay và đang trên đường quay về.

“Chỉ cần lệch đi một chút thôi, hậu quả có thể đã rất thảm khốc”, một lãnh đạo công ty nhận định, đồng thời cho biết kể từ khi nhập viện, anh Boardley hầu như chưa liên lạc lại, ngoài một tin nhắn ngắn gửi cho quản lý trong đêm đầu tiên.

Gia đình nạn nhân cũng bày tỏ lo ngại rằng sau biến cố này, anh có thể sẽ không tiếp tục công việc lái xe tải.

Chiếc máy bay sau va chạm vẫn hạ cánh an toàn. Hãng United Airlines cho biết đã tạm đình chỉ tổ bay để phục vụ công tác điều tra và cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc, theo People. Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra về sự việc.

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 137 Views | May 07, 2026 - 3:38 AM - by PinaColada
Dân Houston sốc với vụ gia đình chủ nhà hàng gốc Việt tử vong New Tab ↗
Vụ 4 thành viên gia đình chủ nhà hàng gốc Việt Thy Mitchell tử vong trong nhà gây chấn động giới ẩm thực, thời trang của thành phố Houston.

Cảnh sát thành phố Houston, bang Texas ngày 4/5 phát hiện thi thể 4 thành viên trong gia đình Thy Mitchell tại nhà riêng ở phố Kingston. Dựa vào các bằng chứng ở hiện trường, điều tra viên nhận định người chồng Matthew Mitchell, 52 tuổi, đã bắn vợ là Thy Mitchell, 39 tuổi, cùng hai người con rồi tự sát.

Thảm kịch khiến nhiều người dân ở Houston bàng hoàng, bởi hai vợ chồng Mitchell vốn là những gương mặt quen thuộc trong giới ẩm thực và thời trang thành phố. Họ là chủ hai nhà hàng nổi tiếng Traveler's Table và Traveler's Cart, đồng thời sở hữu thương hiệu thời trang Foreign Fare.

"Tôi thực sự sốc. Thy Mitchell là người có tầm nhìn, sáng tạo và chân thành", Gloria Benedict, người quen của gia đình, nói.

Các chủ nhà hàng trên khắp Houston cũng bày tỏ nỗi bàng hoàng, tiếc thương trước thảm kịch. Tuần trước, bà Thy Mitchell còn chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị Hiệp hội Nhà hàng Houston, với 50 chủ nhà hàng tham dự.

"Đúng là một bi kịch. Tôi vô cùng đau lòng. Chúng tôi sẽ rất nhớ họ", Ronnie Nguyen, chủ sở hữu nhà hàng Roostar Vietnamese Grill, bày tỏ.

"Không từ ngữ nào diễn tả được mất mát này. Cô ấy là một người đi đầu thực thụ trong ngành, không ngại lên tiếng và thường nâng đỡ những người xung quanh", Sandy Nguyen, chủ sở hữu Saigon Hustle và Sunday Press, viết trên Instagram.

Hiệp hội Nhà hàng Texas cho biết sẽ "sát cánh cùng cộng đồng ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn ở khu vực Greater Houston trước thảm kịch".

Nguyên nhân thảm kịch chưa được cảnh sát công bố. Trong cuộc phỏng vấn với Morning Honey hồi tháng 12/2024, Thy từng chia sẻ về áp lực và rủi ro khi điều hành hai nhà hàng.


Vợ chồng Matthew và Thy Mitchell. Ảnh: Houston Chronicle

"Điều căng thẳng nhất luôn là nguy cơ thất bại khi biết nhiều nhân viên và gia đình họ đang dựa vào doanh nghiệp của bạn để mưu sinh", Thy nói, cho biết hai nhà hàng có hơn 150 nhân viên.

Thy và Matthew Mitchell đều lớn lên ở Houston. Thy sinh ra ở Chicago, là con của người nhập cư gốc Việt. Từ nhỏ, cô phụ gia đình vận hành nhà hàng Việt Nam. Matthew trước đây làm việc trong ngành dược phẩm, báo chí.

Khu phố nơi gia đình sinh sống nằm cách trung tâm Houston khoảng 8 km, là nơi ở của nhiều người nổi tiếng như mục sư truyền hình Joel Osteen, thượng nghị sĩ Ted Cruz và cựu võ sĩ quyền anh George Foreman. Một hàng xóm cho biết gia đình Mitchell mới chuyển đến khu vực này chưa lâu.

Thảm kịch xảy ra 6 tháng sau vụ doanh nhân gốc Việt Paula Truong tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng, gây rúng động California. Bà Truong từng sở hữu loạt cơ sở cà phê ở Mỹ, nhưng làm ăn thua lỗ, vỡ nợ sau đại dịch Covid-19.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 366 Views | May 07, 2026 - 3:35 AM - by goodidea
Tên lửa Trident II D5 tốc độ Mach 24, tầm bắn 11.000km, bài toán chưa lời giải với mọi hệ thống phòng thủ New Tab ↗
Ẩn mình dưới đáy biển sâu với độ chính xác tuyệt đối, tên lửa Trident II D5 tốc độ Mach 24, tầm bắn hơn 11.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn MIRV là ‘át chủ bài’ răn đe hạt nhân khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ.
Trong khi các quốc gia đang ráo riết phô trương sức mạnh trên mặt đất, thì ‘quân bài’ đáng sợ nhất của phương Tây vẫn đang ẩn mình lặng lẽ dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Tên lửa Trident II D5 không chỉ là một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), mà là một thực thể công nghệ với độ tin cậy tuyệt đối, một ‘họng súng’ luôn trực sẵn để thực thi đòn đáp trả tàn khốc nhất mà không một đối thủ nào có thể ngăn chặn hoàn toàn.


Một quả tên lửa Trident II D5 phiên bản kéo dài tuổi thọ (D5LE) không mang đầu đạn được phóng đi từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio (SSBN) ở vùng biển ngoài khơi Florida. Ảnh: defence-blog.com

Tên lửa Trident II D5 (hay UGM-133A Trident II) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn, được Lockheed Martin phát triển và triển khai từ năm 1990.

Đây là vũ khí chủ lực trong lực lượng răn đe hạt nhân biển của Mỹ và Anh, trang bị trên tàu ngầm lớp Ohio (Mỹ) và Vanguard (Anh).

Tên lửa Trident II D5 đại diện cho bước tiến lớn so với phiên bản Trident I C4 trước đó nhờ cải thiện đáng kể về độ chính xác, tải trọng và khả năng linh hoạt.

Theo missilethreat.csis.o rg, về thiết kế, tên lửa Trident II D5 có chiều dài khoảng 13,58 mét, đường kính 2,11 mét và trọng lượng phóng khoảng 59.000 kg.

Tên lửa Trident II D5 được bắn ra khỏi ống phóng ngầm bằng hệ thống khí nén (cold launch - phóng lạnh), sau đó động cơ tầng một mới kích hoạt khi đã nổi lên mặt nước, giảm thiểu rủi ro và tăng tính tàng hình.

Ba tầng động cơ rắn sử dụng nhiên liệu NEPE-75 tiên tiến giúp tên lửa Trident II D5 đạt tốc độ cuối cùng khoảng Mach 24.

Hệ thống dẫn đường MK 6 astro-inertial kết hợp quán tính với cập nhật vị trí sao (stellar navigation), mang lại độ chính xác cao với CEP khoảng 90-100 mét, đủ để tấn công các mục tiêu được bảo vệ chắc chắn.

Tầm bắn của tên lửa Trident II D5 linh hoạt tùy thuộc vào tải trọng. Với tải đầy (thường 8 đầu đạn), tầm bắn khoảng 7.600 km.

Khi giảm số lượng đầu đạn, tầm bắn có thể mở rộng lên hơn 11.500 km, cho phép tàu ngầm hoạt động ở khu vực rộng lớn hơn mà vẫn vươn tới hầu hết các mục tiêu chiến lược trên bán cầu Bắc.

Tải trọng (payload) khoảng 2.800 kg, hỗ trợ Post-Boost Vehicle (PBV) để điều chỉnh quỹ đạo và phân phối đầu đạn độc lập.

Theo missilethreat.csis.o rg, điểm nổi bật của tên lửa Trident II D5 là công nghệ MIRV - khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập.

Tùy cấu hình, tên lửa Trident II D5 có thể mang 8 đầu đạn W88 (475 kt) hoặc lên đến 12 đầu đạn W76 (100 kt hoặc thấp hơn với phiên bản W76-2).

UGM-133A Trident II D5 là loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, do Lockheed Martin Space phát triển và được đưa vào biên chế từ năm 1990 trong cả Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh.
Trong thực tế triển khai, số lượng đầu đạn thường được giảm để tuân thủ các hiệp ước kiểm soát vũ khí như New START.

Công nghệ này kết hợp với khả năng cơ động của PBV giúp tên lửa khó bị đánh chặn và tăng hiệu quả tấn công đa mục tiêu.

Tên lửa Trident II D5 nổi tiếng với độ tin cậy cao, đã thực hiện gần 200 lần phóng thử thành công tính đến năm 2025-2026.

Chương trình Life Extension (D5LE) đã thay thế linh kiện cũ, kéo dài tuổi thọ đến những năm 2040.

Hiện nay, Mỹ và Anh đang đẩy mạnh hiện đại hóa D5LE2 (Increment 8) với hợp đồng lớn, tập trung nâng cấp hệ thống dẫn đường, điện tử, chống chiến tranh điện tử và tương thích với tàu ngầm lớp Columbia (Mỹ) và Dreadnought (Anh) trong tương lai.

Một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 không mang đầu đạn được phóng đi từ tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Hoa Kỳ trong một đợt thử nghiệm bay, nhằm chứng minh độ tin cậy của các hệ thống thiết bị đo đạc trên tên lửa - yếu tố then chốt để xác định hiệu suất và uy tín của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: Bộ Chiến tranh/Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ/armyrecognition.com)
Những nâng cấp này đảm bảo tên lửa tiếp tục phục vụ đến những năm 2080.

Theo armyrecognition.com, là thành phần sống sót nhất trong bộ ba hạt nhân Mỹ, tên lửa Trident II D5 mang lại lợi thế chiến lược lớn nhờ tàu ngầm mang nó có thể ẩn náu dưới đại dương, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

Độ chính xác cao kết hợp khả năng linh hoạt giúp tên lửa Trident II D5 không chỉ dùng cho răn đe mà còn có tiềm năng tấn công chính xác các mục tiêu cứng.

Dù thông tin chi tiết về đầu đạn và hiệu suất thực chiến vẫn được giữ bí mật, tên lửa Trident II D5 tiếp tục là biểu tượng của sức mạnh răn đe hạt nhân biển hiện đại và đáng tin cậy nhất hiện nay.
0 Replies | 148 Views | May 07, 2026 - 3:26 AM - by pizza
Điện thoại ChatGPT lộ cấu hình khiến iPhone, Samsung 'toát mồ hôi' New Tab ↗
OpenAI đang đẩy nhanh quá trình phát triển mẫu điện thoại tích hợp AI, dự kiến sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2027.
Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, OpenAI đang tăng tốc phát triển điện thoại tích hợp trợ lý AI, với khả năng sản xuất hàng loạt bắt đầu vào đầu năm 2027. Ông Kuo cũng tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý có thể xuất hiện trên thiết bị này.


Điện thoại ChatGPT của OpenAI có thể là "quái vật" của làng smartphone. Ảnh: PhoneArena
Hồi cuối tháng 4, ông từng nhận định OpenAI đang hợp tác với cả MediaTek và Qualcomm để phát triển vi xử lý. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy OpenAI đã chọn MediaTek làm nhà cung cấp độc quyền.

Cụ thể, điện thoại của OpenAI có thể sử dụng phiên bản tùy chỉnh của chip Dimensity 9600, được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Thông số nổi bật nhất của chiếc điện thoại này nằm ở bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP), được trang bị thuật toán xử lý dải nhạy sáng động cải tiến.

Nâng cấp giúp tối ưu hóa khả năng cảm nhận thế giới thực, hay nói cách khác là những gì AI "nhìn thấy" qua camera. Ông Kuo khẳng định thiết bị sẽ sử dụng hai bộ xử lý AI để xử lý các tác vụ khác nhau.

Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến trang bị chuẩn bộ nhớ RAM tốc độ cao (LPDDR6) và công nghệ máy ảo (pKVM) nhằm tăng cường bảo mật thông qua việc cô lập các quy trình hoạt động.

Như ông Kuo đã lưu ý vào tháng trước: "Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn cả hệ điều hành và phần cứng, OpenAI mới có thể cung cấp một dịch vụ trợ lý AI toàn diện". Chuyên gia này dự báo OpenAI có thể xuất xưởng khoảng 30 triệu thiết bị bắt đầu từ năm 2027.

Cho đến nay, có nhiều tin đồn cho rằng OpenAI đang phát triển ít nhất 5 thiết bị phần cứng khác, bao gồm tai nghe không dây, loa thông minh, kính thông minh, bút thông minh và một thiết bị dạng gài áo tương tự sản phẩm của Humane AI.

Cuối năm 2025, CEO Sam Altman từng úp mở về một phần cứng bí ẩn mà ông gọi là "thiết bị cốt lõi thứ ba", hoạt động song song với máy tính xách tay và điện thoại di động.

Đây được cho là một thiết bị đeo không có màn hình, do công ty thiết kế LoveFrom của cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive đảm nhận. OpenAI đã mua lại LoveFrom vào tháng 5/2025.

Tuy nhiên, những tin đồn gần đây nhất lại chỉ ra nhóm của Jony Ive đang phát triển một mẫu loa thông minh mang phong cách tương tự dòng HomePod của Apple.

Trong khi đó, một rò rỉ từ tháng 1 tiết lộ một mẫu tai nghe không dây có thể trình làng vào tháng 9 tới.

Với việc OpenAI được cho là đang phát triển quá nhiều sản phẩm cùng lúc, hiện chưa rõ thiết bị nào sẽ lên kệ đầu tiên.

Giới quan sát dự đoán tai nghe không dây sẽ xuất hiện vào tháng 9, tiếp theo là điện thoại thông minh vào giữa năm 2027.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 123 Views | May 07, 2026 - 3:23 AM - by pizza
Mỹ sẽ ném bom dữ dội hơn nếu Iran khước từ thỏa thuận New Tab ↗
Tổng thống Trump yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt đợt ném bom dữ dội hơn từ Mỹ.

"Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran. Còn không, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/5.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện sau khi trang Axios của Mỹ đưa tin rằng Washington và Tehran đã tiến rất gần việc đạt đồng thuận về Bản ghi nhớ (MOU) dài một trang, gồm 14 điểm, do đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, soạn thảo cùng với một số quan chức Iran.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/4. Ảnh: AP

Nội dung MOU đề xuất hai bên tuyên bố chấm dứt chiến tranh và kích hoạt giai đoạn đàm phán 30 ngày, hướng tới thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ yêu cầu Iran dừng mọi hoạt động làm giàu uranium trong tối thiểu 12 năm và lệnh này sẽ tự động gia hạn nếu Iran vi phạm. Sau giai đoạn này, Iran sẽ được phép làm giàu uranium ở mức thấp 3,67% phục vụ mục đích dân sự, cam kết không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và phải chấp nhận các cuộc thanh tra kiểm soát tăng cường cũng như đột xuất.

Hãng thông tấn Iran ISNA dẫn lời Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, cho hay Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ và sẽ truyền đạt quan điểm của họ qua nước trung gian Pakistan.

Cùng ngày, hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo "an toàn và ổn định" theo các quy trình mới, sau khi những "mối đe dọa" đã chấm dứt.

Tuyên bố này dường như là phản ứng của Iran với việc Mỹ tuyên bố dừng chiến dịch "Dự án Tự do", huy động tàu chiến hộ tống tàu hàng qua eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cho hay ông quyết định dừng chiến dịch hộ tống vì muốn đạt thỏa thuận hòa bình với Iran, thêm rằng "đã có những tiến bộ lớn" để hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận "hoàn chỉnh và cuối cùng" với nước này.

Tuy nhiên, khi trả lời với New York Post sáng 6/5, ông Trump cho rằng "còn quá sớm" để bắt đầu nghĩ về vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 110 Views | May 07, 2026 - 3:22 AM - by goodidea
Kết quả phúc thẩm vụ ly hôn Phương Lan và chồng Tây New Tab ↗
Sau nhiều vòng đối tụng căng thẳng, phiên phúc thẩm sáng 6/5 đã đưa ra phán quyết cuối cùng, chấm dứt những tranh chấp pháp lý kéo dài giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy.
Sáng ngày 6/5, Tòa án Nhân dân Tối cao TP. Hà Nội đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của David Duffy trong vụ án ly hôn với diễn viên Lan Phương. Sau phiên xét xử kéo dài 3 giờ đồng hồ, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm: trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con cho Lan Phương, đồng thời yêu cầu phía chồng cũ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng.
Theo phán quyết cuối cùng, Lan Phương sẽ là người trực tiếp chăm sóc hai con chung.
Cuộc hôn nhân bắt đầu từ năm 2018 của Lan Phương và chồng ngoại quốc chính thức khép lại với những thỏa thuận pháp lý rõ ràng. Dù David Duffy từng đề nghị tòa hủy phán quyết sơ thẩm để giành quyền nuôi con, nhưng các cơ quan chức năng đã xem xét dựa trên lợi ích tốt nhất cho các bé.

Lan Phương trực tiếp chăm sóc và giáo dục hai con chung. Trong khi đó, David Duffy chu cấp 40 triệu đồng/tháng để hỗ trợ nuôi con và được quyền thăm con theo đúng quy định của pháp luật.


David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con
Trước khi bước vào phiên phúc thẩm quan trọng này, Lan Phương đã khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ hình ảnh một mình bế con nhỏ đi bệnh viện trong đêm do bé bị dị ứng. Trên trang cá nhân, cô ví von những rắc rối pháp lý như đống dây trói đang siết chặt lấy mình và hy vọng phán quyết của tòa sẽ giúp cô tìm lại sự tự do và bình yên.

Nữ diễn viên cũng từng trải qua sự mệt mỏi khi phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026 bị hoãn vào phút chót do yêu cầu từ phía bị đơn. Việc kiên trì theo đuổi vụ kiện đến cùng cho thấy nỗ lực của cô trong việc bảo vệ môi trường sống ổn định cho các con sau biến cố gia đình.

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 178 Views | May 07, 2026 - 3:22 AM - by pizza
Tiêm kích Mỹ chặn tàu Iran vượt vòng phong tỏa New Tab ↗
Tiêm kích Mỹ đã bắn và vô hiệu hóa bánh lái của một tàu chở dầu treo cờ Iran khi nó cố vượt vòng phong tỏa cảng biển mà Washington áp đặt.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/5 cho biết lực lượng Mỹ đã cảnh báo tàu M/T Hasna treo cờ Iran, khi đó không chở hàng, rằng nó đang vi phạm lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, tàu đã "không tuân thủ" yêu cầu.

Do đó, tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ đã bắn một số phát đạn từ khẩu pháo 20 mm và vô hiệu hóa bánh lái của tàu chở dầu, theo CENTCOM.

"Tàu Hasna hiện không còn di chuyển về phía Iran nữa. Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu tìm cách cập cảng hoặc rời cảng Iran vẫn duy trì hiệu lực", CENTCOM tuyên bố.


Tàu M/T Hasna. Ảnh: Marine Traffic

Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ nổ súng vào một con tàu bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa vốn có hiệu lực từ ngày 13/4. Trước đó vào ngày 19/4, tàu M/V Touska treo cờ Iran cũng đã phớt lờ nhiều cảnh báo từ một tàu khu trục Mỹ. Tàu chiến Mỹ cuối cùng yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán khỏi buồng máy, trước khi nã đạn và vô hiệu hóa con tàu.

Mỹ đã công bố lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan hồi tháng trước không đạt đột phá. Hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz đã gần như đình trệ vì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Iran, khi nước này tin đây là đòn bẩy khiến Mỹ phải nhượng bộ và chấm dứt cuộc chiến.

CENTCOM ngày 4/5 cho biết hơn 50 tàu thương mại "đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng" để tuân thủ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán của Tehran, ngày 6/5 cho hay Mỹ đang cố buộc Iran phải đầu hàng bằng nhiều cách, trong đó có lệnh phong tỏa cảng biển.

"Trong kế hoạch mới của mình, kẻ thù đang tìm cách thông qua phong tỏa hải quân, áp lực kinh tế và thao túng truyền thông, để phá hủy sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi đầu hàng", ông nói trong bài đăng trên kênh Telegram.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày cho biết Tehran đang xem xét đề xuất thỏa thuận chấm dứt xung đột của Mỹ và sẽ truyền đạt lập trường của họ qua nước trung gian Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 nói nếu Tehran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, xung đột sẽ kết thúc. Nếu không, Mỹ sẽ ném bom vào Iran "với mức độ và cường độ cao hơn trước đây".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 94 Views | May 07, 2026 - 3:17 AM - by goodidea
Tổng thống Macron đề xuất với Tổng thống Iran kế hoạch thành lập phái bộ an ninh tại eo biển Hormuz New Tab ↗
Tổng thống Macron đã tiến hành đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và đề xuất ông xem xét kế hoạch của Pháp và Anh về việc thành lập một phái bộ quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Trước đó, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp, trong đó có tàu sân bay duy nhất của nước này là Charles de Gaulle, đang di chuyển tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một nhiệm vụ có thể nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Một phái bộ đa quốc gia do Pháp và Anh tổ chức có thể giúp khôi phục lòng tin của các chủ tàu và các công ty bảo hiểm. Về bản chất, phái bộ này sẽ độc lập với các bên tham chiến… Tôi đã đề nghị Tổng thống Iran tận dụng cơ hội này và có ý định thảo luận vấn đề đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump”.



Theo nhà lãnh đạo Pháp, việc khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz có thể giúp đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tình hình khu vực.

Ông Macron cũng kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức và vô điều kiện dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.

Vào tháng Tư năm nay, các chiến lược gia quân sự từ hơn 30 quốc gia đã thảo luận tình hình tại eo biển Hormuz trong một hội nghị ở London. Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố London và Paris sẽ dẫn đầu “một phái bộ quân sự quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz” ngay khi điều kiện cho phép.
0 Replies | 100 Views | May 07, 2026 - 3:17 AM - by nguoiduatinabc
FSB giải mật tài liệu về vụ tự sát của Hitler New Tab ↗
Giới lãnh đạo Đức Quốc xã năm 1945 chỉ thông báo cho nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin về việc trùm phát xít Đệ tam Đế chế Adolf Hitler tự sát tại Berlin đang bị quân đội Liên Xô bao vây. Nội dung này được nêu trong tài liệu lưu trữ đã được Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) giải mật và công bố trước thềm Ngày Chiến thắng.

Hitler tự sát ngày 30/4/1945. Berlin thất thủ trước các đòn tấn công của Hồng quân ngày 2/5/1945 và cùng ngày, Tư lệnh phòng thủ thủ đô Đức, tướng pháo binh Helmuth Weidling, đã đầu hàng. Ngày 6/5/1945, khai báo tại cơ quan tình báo thuộc Sở chỉ huy Phương diện quân Belorussia số 1, ông ta kể lại lần cuối cùng gặp Hitler và những giờ phút hấp hối của Berlin bị vây hãm.

Trước đó, Weidling chỉ gặp Hitler một lần vào tháng 4/1944, khi được trao phần thưởng quân sự cấp cao của Đệ tam Đế chế “Lá sồi” gắn trên “Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ”. Ông Weidling đặc biệt chú ý đến việc Hitler đã thay đổi ra sao kể từ lần gặp đó.

“Đó là một xác sống. Khom lưng, hắn ngồi trên ghế bên bàn bản đồ. Hai tay run không ngừng. Bằng giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, hắn giải thích cho tôi kế hoạch tác chiến nhằm giải vây Berlin”.

Ngày hôm sau, 24/4/1945, Hitler bổ nhiệm tướng Weidling làm chỉ huy phòng thủ Berlin. Theo lời tướng Weidling, ông ta hiểu rằng việc phòng thủ Berlin về mặt quân sự từ trước đã tiên liệu trước là không thể tránh khỏi thất bại.

“Việc phòng thủ Berlin ngày càng trở nên vô vọng. Vòng vây của quân Nga, bất chấp sự kháng cự của nhiều người lính vô danh, ngày càng siết chặt hơn. Các đạo quân lẽ ra phải giải cứu Berlin thì chính họ đang chiến đấu phòng thủ khốc liệt hoặc bị bao vây như Tập đoàn quân số 9 chẳng hạn. Hỏa lực của chúng tôi dần suy yếu vì thiếu đạn dược. Tiếp tế đường không bị chấm dứt vì các sân bay không còn nằm trong tay chúng tôi”.



Theo Weidling, những người chịu thiếu thốn nghiêm trọng nhất là dân thường và thương binh.

“Không có điện, không có nước, hàng nghìn thương binh không được chăm sóc bằng bất cứ thứ gì… Trong suốt cuộc chiến này, tôi chưa từng thấy ở bất kỳ mặt trận nào những cảnh khốn cùng như vậy”.

Trong lời khai của Weidling có đề cập thời điểm và hoàn cảnh ông ta biết tin Hitler tự sát ngày 30/4/1945. Theo Weidling, lúc 17h00 theo giờ Berlin, ông ta nhận lệnh tới Phủ Thủ tướng Đế chế. Tại đây, tướng Weidling được mời vào phòng của Quốc trưởng, nơi có mặt các cộng sự thân cận của Hitler gồm Thủ tướng Đế chế, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels, Reichsleiter Martin Bormann và Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Đức Hans Krebs. Chính Krebs đã nói với tướng Weidling rằng “hôm nay vào nửa sau của buổi chiều (khoảng 15h00), Quốc trưởng đã tự sát”, đồng thời cho biết thi thể Hitler đã bị thiêu trong khu vườn của Phủ Thủ tướng Đế chế tại một hố bom. Cho đến khi có chỉ thị tiếp theo - tướng Weidling buộc phải giữ im lặng về cái chết của Hitler.

“Người duy nhất được thông báo về vụ tự sát của Quốc trưởng và về chính phủ được xác lập trong di chúc của ông ta (Đế chế Tổng thống - Đô đốc Dönitz, Thủ tướng Đế chế - Tiến sĩ Goebbels, v.v.) chính là Thống chế Stalin”, - tướng Weidling nhấn mạnh.
Chi tiết việc chuyển thông tin này về Moskva đã được mô tả trong các tài liệu lịch sử.

Nhà lãnh đạo Stalin biết về vụ tự sát của Hitler sau khi Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Đức Hans Krebs được đưa tới Sở chỉ huy Tập đoàn quân Cận vệ số 8 của Liên Xô lúc 3h50 ngày 1/5/1945. Đặc phái viên đình chiến này tuyên bố rằng ông ta được ủy quyền thiết lập liên lạc với Bộ Tổng Tư lệnh Hồng quân để đàm phán đình chiến, đồng thời thông báo với phía Liên Xô rằng Hitler đã tự kết liễu đời mình. Lúc 4h00, Tư lệnh Tập đoàn quân số 8, Thượng tướng Vasily Chuikov, điện báo cho Tư lệnh Phương diện quân Belorussia số 1, Nguyên soái Georgy Zhukov, rằng Krebs đã thông báo về việc Hitler tự sát. Ngay sau đó, Nguyên soái Zhukov lập tức gọi điện cho ông Stalin ở Moskva.

Việc Hitler đã chết chỉ được phần còn lại của thế giới biết tới qua thông báo phát trên đài phát thanh Đức tối 1/5/1945, song sự thật về vụ tự sát đã bị che giấu.
Cuối tháng 2/1952, Tòa án Quân sự thuộc các lực lượng của Bộ Nội vụ Quân khu Moskva đã tuyên án Weidling 25 năm tù với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
0 Replies | 122 Views | May 07, 2026 - 3:15 AM - by nguoiduatinabc
Tòa án Mỹ công bố bức thư được cho là tuyệt mệnh của Epstein New Tab ↗
Tòa án liên bang Mỹ đã công bố bức thư tuyệt mệnh được cho là do nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein viết.

Theo các hãng tin phương Tây, bức thư được lưu giữ trong hồ sơ vụ án liên quan đến bạn cùng buồng giam của Epstein là Nicholas Tartaglione. Hôm thứ Năm tuần trước, một tờ báo đã đề nghị tòa án công khai tài liệu này.

Nội dung bức thư mở đầu bằng lời phàn nàn về cuộc điều tra không đem lại kết quả:
“Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng và chẳng tìm thấy gì”.

Sau đó là những dòng nói về khả năng “tự chọn thời điểm để nói lời từ biệt”.
“Không vui vẻ gì - Thật không đáng để đánh đổi như vậy”, - dòng cuối của bức thư viết.

Bạn cùng buồng giam cũ của Epstein cho biết ông ta tìm thấy bức thư này trong một cuốn tiểu thuyết đồ họa vào tháng 7/2019, sau lần đầu Epstein tìm cách tự sát - truyền thông cho hay.



Truyền thông không thể xác minh tính xác thực của bức thư vì trong các tài liệu đã được giải mật trước đó liên quan tới vụ Epstein không hề xuất hiện bức thư này. Theo truyền thông, Bộ Tư pháp Mỹ cũng không biết tới sự tồn tại của nó.

Năm 2019, Epstein bị truy tố tại Mỹ với cáo buộc buôn bán trẻ vị thành niên nhằm mục đích bóc lột tình dục. Tháng 7 cùng năm, ông được phát hiện đã chết trong tù. Cơ quan điều tra kết luận đây là vụ tự sát.
0 Replies | 100 Views | May 07, 2026 - 3:13 AM - by nguoiduatinabc
Tiêm kích Mỹ chặn tàu Iran vượt vòng phong tỏa New Tab ↗
Tiêm kích Mỹ đã bắn và vô hiệu hóa bánh lái của một tàu chở dầu treo cờ Iran khi nó cố vượt vòng phong tỏa cảng biển mà Washington áp đặt.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/5 cho biết lực lượng Mỹ đã cảnh báo tàu M/T Hasna treo cờ Iran, khi đó không chở hàng, rằng nó đang vi phạm lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, tàu đã "không tuân thủ" yêu cầu.

Do đó, tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ đã bắn một số phát đạn từ khẩu pháo 20 mm và vô hiệu hóa bánh lái của tàu chở dầu, theo CENTCOM.

"Tàu Hasna hiện không còn di chuyển về phía Iran nữa. Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu tìm cách cập cảng hoặc rời cảng Iran vẫn duy trì hiệu lực", CENTCOM tuyên bố.


Tàu M/T Hasna. Ảnh: Marine Traffic

Đây là lần thứ hai quân đội Mỹ nổ súng vào một con tàu bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa vốn có hiệu lực từ ngày 13/4. Trước đó vào ngày 19/4, tàu M/V Touska treo cờ Iran cũng đã phớt lờ nhiều cảnh báo từ một tàu khu trục Mỹ. Tàu chiến Mỹ cuối cùng yêu cầu thủy thủ đoàn sơ tán khỏi buồng máy, trước khi nã đạn và vô hiệu hóa con tàu.

Mỹ đã công bố lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan hồi tháng trước không đạt đột phá. Hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz đã gần như đình trệ vì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Iran, khi nước này tin đây là đòn bẩy khiến Mỹ phải nhượng bộ và chấm dứt cuộc chiến.

CENTCOM ngày 4/5 cho biết hơn 50 tàu thương mại "đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng" để tuân thủ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán của Tehran, ngày 6/5 cho hay Mỹ đang cố buộc Iran phải đầu hàng bằng nhiều cách, trong đó có lệnh phong tỏa cảng biển.

"Trong kế hoạch mới của mình, kẻ thù đang tìm cách thông qua phong tỏa hải quân, áp lực kinh tế và thao túng truyền thông, để phá hủy sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi đầu hàng", ông nói trong bài đăng trên kênh Telegram.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày cho biết Tehran đang xem xét đề xuất thỏa thuận chấm dứt xung đột của Mỹ và sẽ truyền đạt lập trường của họ qua nước trung gian Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 nói nếu Tehran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thỏa thuận, xung đột sẽ kết thúc. Nếu không, Mỹ sẽ ném bom vào Iran "với mức độ và cường độ cao hơn trước đây".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 70 Views | May 07, 2026 - 3:10 AM - by goodidea
MỸ VÀ IRAN ĐƯỢC CHO LÀ ĐANG TIẾN GẦN THỎA THUẬN CHẤM DỨT CHIẾN TRANH SAU 67 NGÀY New Tab ↗
MỸ và Iran được cho là đang tiến gần tới một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 9 tuần và mở đường cho các cuộc đàm thoại về chương trình hạt nhân của Iran.

Reuters dẫn lời một viên chức Pakistan, quốc gia đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong nhiều tuần qua, cho biết: “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc này rất sớm. Chúng tôi đang tiến gần.”

Axios, dẫn bốn nguồn tin gồm hai viên chức Hoa Kỳ, cũng cho biết Washington và Tehran hiện ở gần một thỏa thuận hòa bình hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28 tháng 2.

Theo báo cáo này, Iran dự kiến sẽ phản hồi một số điểm trọng yếu trong vòng 48 giờ tới.

Các thông tin về tiến triển đàm phán xuất hiện sau khi Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố chấm dứt sáng kiến “Project Freedom” nhằm mở lại eo biển Hormuz cho tàu hàng toàn cầu sau chỉ hai ngày thực hiện.



Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng nói với báo chí rằng chiến dịch của Hoa Kỳ chống Iran đã “kết thúc.”

Theo Axios, các nội dung đang được thảo luận gồm việc từng bước giảm các hạn chế hải quân từ cả Hoa Kỳ lẫn Iran trong thời gian đàm phán.

Các đề nghị khác gồm nới lỏng dần các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ cùng việc giải tỏa hàng chục tỷ Mỹ kim tài sản Iran đang bị đóng băng.

Một điểm khác đang được bàn thảo là việc Iran đóng băng hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn từ 12 đến 15 năm, với cơ chế tự động gia hạn nếu Tehran vi phạm điều kiện.

Iran cũng có thể đồng ý chuyển kho uranium làm giàu cao ra khỏi lãnh thổ nước này.
Theo Axios, Tòa Bạch Ốc hiện đang chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với một số vấn đề cốt lõi trong vòng 48 giờ tới.
0 Replies | 91 Views | May 07, 2026 - 3:10 AM - by nguoiduatinabc
Tòa án Mỹ công bố 'thư tuyệt mệnh' của tỷ phú ấu dâm Epstein New Tab ↗
Thẩm phán Mỹ công bố thư tuyệt mệnh được cho là do tỷ phú ấu dâm Epstein viết vài tuần trước khi tự tử trong nhà tù ở New York.

Nicholas Tartaglione, bạn cùng buồng giam với Jeffrey Epstein, cho biết đã tìm thấy bức thư bên trong cuốn truyện sau vụ tự tử bất thành của tỷ phú ấu dâm, vài tuần trước khi phạm nhân này tử vong vào tháng 8/2019.

Bức thư bị niêm phong suốt nhiều năm trong hồ sơ vụ án hình sự của Tartaglione, nhưng được thẩm phán Kenneth Karas thuộc Tòa án Liên bang khu vực Nam New York công bố ngày 6/5 sau đề nghị từ báo New York Times.


Bức thư tuyệt mệnh được cho là của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein do tòa án công bố ngày 6/5. Ảnh: Tòa án Liên bang khu vực Nam New York

"Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng và chẳng phát hiện gì cả. Thật tuyệt khi được chọn thời điểm nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì đây, òa khóc sao! Chẳng có gì vui, không đáng để làm như vậy", nội dung bức thư được công bố cho thấy.

Giới chức Mỹ chưa xác nhận liệu đây có phải thư tuyệt mệnh do Epstein viết hay không. Quyết định công bố được tiến hành giữa lúc vẫn còn những nghi vấn xoay quanh cái chết của tỷ phú có nhiều mối quan hệ quyền lực này.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan trong lúc chờ xét xử.

Epstein được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh với dải vải quấn quanh cổ tại phòng giam vào cuối tháng 7/2019, mà theo giới chức Mỹ là do tự tử bất thành. Bức thư có thể đã được viết trước sự việc này và giấu bên trong một cuốn truyện tranh.

Tartaglione, cựu cảnh sát tại bang New York, từng ở chung phòng giam với Epstein khi đang chờ xét xử trong vụ án giết 4 người. Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây với New York Times, Tartaglione cho biết thư được viết trên mảnh giấy xé ra từ tập ghi chú.

Khi quản giáo hỏi về những vết đỏ trên cổ sau sự việc hồi tháng 7/2019, Epstein ban đầu cáo buộc Tartaglione đã tấn công mình và khẳng định bản thân không có ý định tự tử. Tartaglione phủ nhận cáo buộc, nói với quản giáo rằng "chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì" với bạn tù.

Tartaglione đưa bức thư cho luật sư của mình, tin rằng nó có thể giúp ích nếu Epstein tiếp tục khẳng định bị bạn tù gây tổn hại. Tartaglione bị kết tội vào năm 2023 và đang thụ án tù chung thân.

Phòng giam của Epstein sau khi ông này tử vong ngày 10/8/2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ
Phòng giam của Epstein sau khi tỷ phú ấu dâm tử vong ngày 10/8/2019. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Epstein tử vong sau khi treo cổ trong phòng giam ngày 10/8/2019. Cái chết của người này được kết luận là tự tử, nhưng hàng loạt sơ suất an ninh trong nhà tù cùng việc thiếu đoạn ghi hình từ camera giám sát khiến dư luận liên tục hoài nghi về kết luận trên.

Vụ bê bối Epstein tiếp tục gây chấn động chính trường Mỹ và Anh, khi các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra quy mô lớn về cuộc đời của tỷ phú này được công bố những tháng gần đây.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 155 Views | May 07, 2026 - 3:08 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.19074 seconds with 14 queries