Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn thôn Phù Tải 2, xã An Thành (TP Hải Phòng).
Qua xác minh, người đàn ông kéo lê một cô gái trên đường là anh Bàn Văn Huấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), người bị kéo lê là chị H.A.T (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng). Hai người có quan hệ tình cảm.
Khoảng 7 giờ ngày 8/3, Huấn cùng chị H.A.T đi xe taxi Grab từ nơi ở của chị T đến phà Giải thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng), sau đó đi bộ lên phà để đến nhà người quen ở xã Hà Nam (TP Hải Phòng).
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường về, Huấn và chị H.A.T phát sinh mâu thuẫn. Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải. Hậu quả, chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
Hình ảnh nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường. Ảnh được cắt từ clip trên Facebook
Trước đó, ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường gây xôn xao dư luận.
Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong là áo trắng, nằm bên lề đường trong tình trạng trang phục xô xệch.
Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.
Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói lớn tiếng: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”. Sau đó, người đàn ông tiếp tục kéo cô gái đi trong tình trạng cơ thể có nhiều thương tích, quần áo rách và có vết máu.
Sự việc diễn ra trên một tuyến đường nhỏ, xung quanh có một số người dân chứng kiến. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông, đồng thời bày tỏ lo ngại về sức khỏe và an toàn của cô gái.
Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ lại và bình luận cho rằng đây là hành vi bạo lực cần được làm rõ.
Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can cầm đầu hệ thống MediUSA đã hối lộ quan chức để được nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng thu hàng nghìn tỷ đồng và còn trốn thuế hơn 304 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, về 3 tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Cùng vụ án, bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị đề nghị truy tố 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tiếp đến, nhóm Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Ngoài ra, Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Năng Mạnh ngoài là Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA còn là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.
Từ năm 2016, Mạnh, Hoàng và Vũ đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar và MediUSA để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.
Mạnh dùng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, nhưng thực tế chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.
Kết quả giám định cho thấy, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố và “có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với công bố, là hàng giả”.
Các sản phẩm do nhóm của Nguyễn Năng Mạnh sản xuất thường nhắm vào đối tượng tiêu dùng là người già, người sức khỏe kém, trẻ em. Có thể kể đến một số sản phẩm bị kết luận là hàng giả như Ginkgo, An não Vương, Viên ăn ngủ ngon, Pedia baby ăn ngon ngủ tốt, Happy kid ăn ngon, Sâm ngọc nữ…
Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng, Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Ngoài ra, điều tra còn cáo buộc Mạnh bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2021 đến 2024, để tăng doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chỉ đạo Phạm Thị Hường, Trưởng phòng kế toán; Lê Thị Toan, Thủ quỹ và một số kế toán viên tại 4 Công ty gồm: Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương lập và sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán.
Thứ nhất là “Hệ thống sổ sách kế khai nộp thuế” được áp dụng cho những khách hàng cần xuất hóa đơn GTGT khi mua thực phẩm chức năng, khách hàng chuyển khoản thanh toán tiền mua thực phẩm chức nặng vào tài khoản của Công ty bán hàng.
Trên cơ sở đó, nhân viên kế toán cân đối số liệu kế toán cho các Công ty nêu trên từ khâu mua nguyên liệu đầu vào, đến khâu sản xuất, đóng gói bao bì và tiêu thụ sản phẩm; phục vụ kê khai, báo cáo thuế.
Thứ 2 là “Hệ thống sổ sách kế toán nội bộ”, áp dụng cho những khách hàng không cần xuất hóa đơn GTGT khi mua thực phẩm chức năng.
Trường hợp này, khách hàng thanh toán tiền mua hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của 6 nhân viên được Thủ quỹ Lê Thị Toan nhờ lập tài khoản ngân hàng hoặc Thanh toán tiền mặt cho Lê Thị Toan.
Ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định trưng cầu giám định đến Chi Cục thuế Khu vực I, giám định xác định số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đối với 4 công ty gồm: Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương.
Ngày 26/8/2025, Chi Cục thuế Khu vực I có Kết luận giám định, xác định: Việc kê khai, báo cáo thuế của 4 công ty trên trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 304 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty MediPhar gây thiệt hại hơn 124 tỷ đồng; Công ty MediUSA gây thiệt hại 152 tỷ đồng; Công ty Megalife gây thiệt hại 10 tỷ đồng và Công ty Hùng Phương gây thiệt hại 18 tỷ đồng.
Đến 3/2/2026, Cơ quan điều tra lại ra quyết định trưng cầu Chi Cục thuế Khu vực I giám định xác định số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước đối với Công ty MediPhar và Công ty MediUSA, phần không tính vào doanh thu trị giá các sản phẩm kết luận là hàng giả.
Thuế TP Hà Nội có Kết luận xác định: Công ty MediPhar trốn thuế hơn 103 tỷ đồng và Công ty MediUSA trốn thuế 90 tỷ đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh còn bị cáo buộc đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Mạnh đưa hối lộ 1,5 tỷ cho các cán bộ Hải quan để được thông quan lô nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Nhóm nhận hối lộ bị truy tố trong cùng vụ án hiện nay.
Hành vi hối lộ tiếp theo, từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, đã đưa hối lộ hơn 3,4 tỷ đồng cho lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế - kết luận điều tra nêu.
Nhóm cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã bị xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội hồi cuối năm 2025. Khi đó, tất cả 34 lãnh đạo, cán bộ Nhà nước nhận tiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Nhận hối lộ.
Trong số này, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù vì nhận 44 tỷ đồng, cựu Cục trưởng Trần Thị Việt Nga 15 năm tù vì nhận 8 tỷ đồng; cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long bị tuyên 12 năm tù…
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng sau khi đơn vị này phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 63 người, thu nhiều thiết bị điện tử và làm rõ số tiền chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Đồng thời đề nghị điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các nghi phạm theo quy định pháp luật.
Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Ngày 9/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Công an tỉnh Cao Bằng về thành tích triệt phá các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn sử dụng công nghệ cao.
Theo thư khen, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công 2 nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 63 nghi phạm, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA Cao Bằng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nghi phạm giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập nhiều website kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân, với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kết quả phá án cũng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong và ngoài nước, góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân và răn đe tội phạm.
Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các nghi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.
Trước đó, ngày 31/1, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia kiểm tra tòa nhà V2 tại khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc trong các "công ty" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm người Trung Quốc điều hành. Tang vật thu giữ gồm 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau đó, chúng dụ dỗ đầu tư vào các website đánh bạc hoặc sàn tài chính giả mạo do nhóm tự lập, nhằm chiếm đoạt tiền.
Nhiều nạn nhân bị lừa số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Những hành động quân sự của Mỹ ở Iran chỉ gây thêm đau khổ và lòng hận thù cho người dân.
Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào cơ sở năng lượng của Iran. Ảnh Reuters
Theo nhà phân tích quân sự và cựu Trung tá Lục quân Mỹ Daniel Davis trên mạng xã hội X, các hành động của Mỹ tại Iran không thúc đẩy các mục tiêu quân sự mà chỉ làm gia tăng hận thù.
"Nếu mục tiêu chỉ đơn giản là gây đau khổ cho thường dân, thì chắc chắn nó sẽ thành công. Nhưng dù vậy, điều này có giúp ích gì cho các mục tiêu quân sự của Mỹ? Những hành động như vậy chắc chắn sẽ khiến người dân Iran càng thêm căm ghét chúng ta", ông viết.
Theo chuyên gia này, các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đang gây ra tác dụng ngược, giúp "đoàn kết người dân Iran xung quanh chính phủ" mà Washington đang chống lại.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran sẽ hứng chịu một cuộc tấn công lớn, với mục tiêu "phá hủy hoàn toàn" các khu vực và người dân trước đây không được coi là mục tiêu.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, với các báo cáo về sự tàn phá và thương vong dân sự. Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Giáo sư Theodore Postol của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube của Glenn Diesen rằng hệ thống phòng không của Mỹ không thể chống lại hiệu quả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trả đũa của Iran.
Tên lửa của Iran. Ảnh Reuters
"Chúng ở khắp mọi nơi. Có hàng nghìn chiếc, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Chúng sẽ dễ dàng áp đảo những gì còn lại của hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa", ông Postol cảnh báo.
Như chuyên gia đã làm rõ, việc sử dụng tên lửa đạn đạo kết hợp với máy bay không người lái đã khiến các cuộc tấn công trả đũa của Tehran trở nên nguy hiểm hơn. Mặc dù một số máy bay không người lái vẫn có thể bị đánh chặn thành công, nhưng chiến lược triển khai của chúng đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống đánh chặn của Mỹ, ông Postol giải thích.
Iran đang tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông và lãnh thổ Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, một trường nữ sinh ở miền nam Iran đã bị tấn công, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Theo Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeed Iravani, tổng số người chết trong vụ tấn công hiện đã vượt quá 1.300 người.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Ngày 8/3, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham nói với hãng tin Fox News rằng Mỹ sẽ kiểm soát gần 1/3 lượng dầu mỏ của thế giới và thu về lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong việc lật đổ chính phủ Iran.
Một máy bay phản lực F-35C của Mỹ trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngoài khơi, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh Getty Images
Ông Graham đưa ra nhận xét này khi giá dầu toàn cầu tăng vọt lên trên 100 đô la một thùng, một mức tăng mà Tổng thống Donald Trump bác bỏ là "một cái giá rất nhỏ phải trả" cho cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran, được phát động vào ngày 28 tháng 2.
Nghị sĩ Graham mô tả chi phí của các cuộc tấn công vào Iran là "khoản tiền được chi tiêu hiệu quả nhất từ trước đến nay", và lập luận rằng cuộc chiến nhằm mục đích ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.Đây là điều mà Iran từ lâu đã phủ nhận, khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.
“Khi chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ không ai đe dọa eo biển Hormuz nữa”, ông Graham nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ sẽ thiết lập một chính phủ “thân thiện” ở Tehran.
“Venezuela và Iran sở hữu 31% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chúng ta sẽ hợp tác với 31% trữ lượng đã được xác định. Đây là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư tốt”, ông Graham nói.
Washington cũng đang tìm cách kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng Giêng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công nhận Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người đã bày tỏ ý định hợp tác với Mỹ.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đang cố gắng đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, dẫn đến những gián đoạn hơn nữa trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.
Tehran đã lên án cuộc chiến là hành động xâm lược vô cớ và tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" của ông Trump.
Lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, “gặp vấn đề về khả năng sinh lý” – Không tìm được vợ – Đã được điều trị tại Anh.
Lãnh đạo tối cao mới nhất của Iran đã được điều trị chứng bất lực ở Anh trước khi kết hôn.
Lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, được cho là đã phải vật lộn với "vấn đề bất lực", điều này được cho là đã trì hoãn hôn nhân của ông và đòi hỏi nhiều lần điều trị y tế tại Vương quốc Anh trước khi ông có thể có con.
Tình trạng của ông Mojtaba tồi tệ đến mức ông không thể tìm được vợ. Theo một bức điện tín quốc tế được đăng tải trên Wikileaks , ông Mojtaba được cho là đã trải qua nhiều tháng điều trị chứng bất lực tại các bệnh viện tư nhân ở Anh.
Theo tài liệu tình báo :
ĐƯỢC PHÂN LOẠI BỞI: Jillian L. Burns, Giám đốc Văn phòng Đại diện Khu vực Iran, Dubai, UAE.
LÝ DO: 1.4 (d)
1.(S/NF) Tóm tắt: Một bác sĩ người Iran, được cho là rất thân cận với các phe phái bảo thủ ở Iran, tuyên bố rằng con trai của Lãnh tụ tối cao, Mojtaba, có quan điểm cực đoan và nắm giữ ảnh hưởng đáng kể trong văn phòng của Lãnh tụ tối cao. Vị bác sĩ này cho biết, mặc dù Mojtaba về cơ bản có được quyền lực từ vị trí của cha mình, nhưng anh ta đang xây dựng cơ sở quyền lực riêng. Lãnh tụ tối cao được cho là đã bắt đầu hóa trị, sau một thời gian từ chối điều trị. Đây là một lời kể từ một nguồn duy nhất và việc ông ta có được thông tin trực tiếp như vậy hay không chưa thể được xác nhận, nhưng nó đáng tin cậy.
Kết thúc phần tóm tắt
2. (S/NF) Một bác sĩ người Iran được cho là thân cận với các phe phái bảo thủ ở Iran, đặc biệt là cựu Ngoại trưởng Velayati, đã nói với Giám đốc IRPO vào ngày 7 tháng 5 rằng con trai của Lãnh tụ tối cao, Mojtaba, đóng vai trò trực tiếp — và tiêu cực — trong việc hoạch định chính sách của Iran. Quan điểm của nguồn tin về việc bắt giữ nhà đàm phán hạt nhân Mousavian và các quan điểm khác về tình hình trong nước sẽ
được cung cấp cho septel.
Ảnh hưởng của con trai lãnh đạo tối cao
———————————
3. (S/NF) Vị bác sĩ này khẳng định con trai của Lãnh tụ tối cao Khamenei, Mojtaba, đang thực sự nắm quyền kiểm soát các quyết định của cha mình. Nguồn tin cho biết Mojtaba khoảng 33 tuổi và là con trai thứ ba trong bốn người con trai. Ông khẳng định Mojtaba là một người theo đường lối cứng rắn, từng là học trò của thủ lĩnh Ansar-e Hizballah, Hussein Allah Karam, mặc dù bản thân không phải là thành viên của nhóm này. Theo báo cáo, ông ta từng học thần học nhưng không mặc trang phục giáo sĩ. Theo nguồn tin, Mojtaba là người con trai duy nhất của Lãnh tụ tối cao hoạt động trong lĩnh vực chính trị.
4. (S/NF) Vị bác sĩ, tự mô tả mình là người bảo thủ về tôn giáo, cho biết Mojtaba có kiểu tư duy cực đoan không thể bị thuyết phục hướng tới chủ nghĩa thực dụng. Vị bác sĩ đổ lỗi cho Mojtaba về phần lớn những gì ông coi là khía cạnh tiêu cực trong chính sách của Iran. Nguồn tin không cho biết liệu quyền lực của Mojtaba có đang suy yếu hay không. Khi giám đốc IRPO nêu lên sự chắc chắn của Mỹ về việc Iran hỗ trợ các nhóm tấn công binh lính Mỹ ở Iraq sau đó trong cuộc trò chuyện, vị bác sĩ ám chỉ rằng Mojtaba có thể đang chi phối chính sách của Iran đối với Iraq. Ông so sánh Mojtaba với Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Safavi, người mà nguồn tin cho rằng là một nhân tố thực dụng hơn nhiều.
Quyền lực có liên quan đến cha?
————————-
5.(S/NF) Bác sĩ nói rằng Mojtaba chủ yếu nhận được quyền lực từ cha mình, và ông ta có thể sẽ mất quyền lực này nếu cha ông ta qua đời. Bác sĩ cho biết Lãnh tụ tối cao hiện đang trải qua hóa trị, sau khi trước đó từ chối điều trị vì sợ mọi người sẽ thấy bằng chứng về bệnh tật của mình, và ông ta đã chuyển sang chế độ ăn chay. (Bình luận: Một bài báo đề cập đến Mojtaba như một người có thể thay thế cha mình, mặc dù không có nguồn tin nào đề cập đến khả năng này. Hết bình luận)
6.(S/NF) Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo rằng Mojtaba được cho là đã nỗ lực củng cố nền tảng chính trị của mình trong 10 năm qua, bằng cách đưa những người thân tín từ Mashhad vào các vị trí quyền lực (NFI). Những người này được cho là vẫn trung thành với Mojtaba và đã phát triển các kỹ năng “chuyên biệt”, khiến họ khó bị thay thế.
Người tạo ra vua?
———–
7.(S/NF) Mặc dù Mojtaba không giữ chức vụ chính thức nào, nguồn tin cho biết ngay cả các bộ trưởng đến “Beit”, tên gọi của văn phòng Lãnh tụ tối cao, cũng đều kính trọng Mojtaba. Vị bác sĩ nói rằng Beit đang phải chịu đựng kiểu đạo đức giả tồi tệ nhất. Ông ta cho rằng Mojtaba thường hành động mà không có sự cho phép của cha mình, nhưng cha anh ta lại nuông chiều và bảo vệ anh ta. Nghe nói, Lãnh tụ tối cao đã rất tức giận vài năm trước khi biết điện thoại của mình bị theo dõi, nhưng khi phát hiện ra con trai mình là người chịu trách nhiệm, ông ta đã bỏ qua.
8.(S/NF) Vị bác sĩ này tuyên bố, mà không nêu rõ nguồn tin, rằng Mojtaba đã quyết định rằng Beit sẽ chuyển sự ủng hộ sang Ahmadi-Nejad cho chức tổng thống khi Mojtaba không thể đạt được thỏa
thuận với ứng cử viên được lựa chọn đầu tiên là Mohammad-Baqer Qalibaf về việc ai sẽ giữ các vị trí trong chính phủ mới. Tuy nhiên, Ahmadi-Nejad được cho là đã bội hứa một số lời hứa với Mojtaba, cũng như với những người ủng hộ khác (Lưu ý: Xem Tài liệu tham khảo D trích dẫn cùng nguồn. Chú thích cuối), và hai người hiện không còn giữ mối quan hệ tốt. Vị bác sĩ này cũng tuyên bố rằng Mojtaba đã giúp cha vợ của mình là Qolam Ali Haddad-Adel giành được chức Chủ tịch Quốc hội, bất chấp việc ông này thiếu trình độ chuyên môn.
9.(S/NF) Nhận xét: Vị bác sĩ, một người ủng hộ chế độ nhưng lại chỉ trích giáo phái Ahmadi-Nejad, rõ ràng coi Mojtaba là một ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách của Iran. Ông nói rằng nhìn chung người dân
Iran chấp nhận thực tế rằng "Aghazadeh" hay con trai của các giáo sĩ sẽ hưởng lợi từ các mối quan hệ của họ và làm giàu trong kinh doanh, nhưng người Iran cảm thấy không thoải mái khi thấy họ tích lũy một vai trò chính trị trong Cộng hòa Hồi giáo. Chúng tôi lưu ý rằng đây là một báo cáo từ một nguồn duy nhất về Mojtaba Khamenei, và các nguồn tin khác không đề cập đến ông ta như một nguồn quyền lực quan trọng ở Iran. Chúng tôi sẽ liên hệ với các nguồn tin khác để kiểm tra sự xác nhận.
Báo chí Mỹ cho biết Iran chuẩn bị cho chiến tranh tốt hơn dự kiến của Tổng thống Donald Trump và những thương vong của lính Mỹ cũng như tổn thất của Mỹ báo hiệu mặt trái của cuộc chiến mà ông Trump và nước Mỹ phải gánh chịu.
Ông Trump dự lễ chuyển giao hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: YN.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã tham dự lễ chuyển giao trang trọng hài cốt của sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh tại căn cứ không quân Dover, Delaware. Lầu Năm Góc hôm qua công bố đã có thêm binh sĩ thứ 7 thiệt mạng.
Ông Trump hôm thứ Bảy cho biết nhiều khả năng sẽ có thêm thương vong cho phía Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ mình sẽ tham dự những buổi lễ chuyển giao thi hài trang trọng hơn không, ông Trump nói: “Tôi chắc chắn rồi. Tôi không muốn… nhưng đó là một phần của chiến tranh.”
Theo bình luận của tờ The New York Times, đối với Mỹ, những tổn thất nặng nề trong tuần đầu tiên của cuộc chiến cho thấy Iran đã chuẩn bị cho chiến tranh tốt hơn so với dự đoán của chính quyền Trump, các quan chức quân sự Mỹ cho biết. Iran tiếp tục kháng cự, ngay cả sau khi lãnh đạo tối cao của nước này, Ayatollah Ali Khamenei, và các quan chức cấp cao khác bị giết trong các cuộc tấn công của Israel với sự hỗ trợ tình báo từ CIA.
Trước đây, Iran thường đưa ra cảnh báo trước khi tiến hành các cuộc tấn công trả đũa và cho biết rõ những căn cứ nào có quân đội Mỹ đóng quân mà họ dự định tấn công. Nhưng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các cuộc tấn công của Iran diễn ra trên diện rộng và khó dự đoán hơn.
Ông Trump và các quan chức khác trong chính quyền đã nhiều lần tuyên bố vào tuần trước rằng họ dự đoán sẽ có thêm thương vong cho phía Mỹ.
Cũng viết về việc lính Mỹ thứ bảy thiệt mạng, tờ Washington Post cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump đang đối mặt với "mặt trái của chiến tranh”. “Đây là chương mở đầu của một cuộc chiến leo thang đang xoay chuyển tình thế chống lại người dân Mỹ và nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Kết quả của cuộc chiến này vẫn chưa rõ ràng” - WP cho biết.
Các cuộc tấn công của Israel vào 30 kho nhiên liệu của Iran hôm thứ Bảy 7/3 đã vượt xa những gì Mỹ dự đoán khi Israel thông báo trước, gây ra bất đồng đáng kể đầu tiên giữa hai đồng minh kể từ khi chiến tranh bắt đầu - trang tin Mỹ Axios cho biết.
Khói bốc lên từ các kho chứa dầu ở Tehran hôm 8/3 sau các cuộc tấn công đêm hôm trước của Israel. Ảnh: GI.
Axios dẫn lời một quan chức Mỹ, một quan chức Israel và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Mỹ lo ngại các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng phục vụ người dân Iran có thể phản tác dụng về mặt chiến lược, khiến xã hội Iran ủng hộ chế độ và đẩy giá dầu tăng cao .
Các cuộc không kích của không quân Israel hôm thứ Bảy 7/3 vào hạ tầng dầu lửa của Iran đã gây ra những đám cháy lớn ở Tehran, khiến ngọn lửa có thể nhìn thấy từ xa hàng dặm và bao phủ thủ đô trong khói dày đặc .
Lực lượng Phòng vệ Iran (IDF) tuyên bố trong một thông cáo rằng các kho nhiên liệu "được chính quyền Iran sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm cả các cơ quan quân sự của nước này".
Một quan chức quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công này một phần nhằm mục đích gửi thông điệp tới Iran, yêu cầu nước này ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Israel.
Các quan chức Israel và Mỹ cho biết IDF đã thông báo cho quân đội Mỹ trước khi tiến hành các cuộc tấn công.
Nhưng một quan chức Mỹ nói, quân đội Mỹ đã rất ngạc nhiên trước phạm vi hoạt động rộng lớn của chúng. "Chúng tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay".
Theo một quan chức Israel, thông điệp của Mỹ gửi tới Israel là "Cái quái gì vậy?".
Nhà Trắng và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không đưa ra bình luận nào.
Mặc dù các cơ sở bị tấn công không phải là cơ sở sản xuất dầu mỏ, nhưng các quan chức Mỹ lo ngại rằng đoạn phim về các kho chứa dầu bốc cháy có thể gây hoang mang cho thị trường dầu mỏ và đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa.
"Tổng thống không thích vụ tấn công này. Ông ấy muốn tiết kiệm dầu mỏ. Ông ấy không muốn đốt nó. Và nó nhắc nhở mọi người về giá xăng tăng cao" - một cố vấn của ông Trump nói với Axios.
Về phía Iran, Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự, cảnh báo hôm thứ Bảy rằng nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran tiếp tục diễn ra, Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công tương tự trên khắp khu vực.
Ông nói thêm rằng Iran cho đến nay vẫn chưa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng trong khu vực và đe dọa rằng nếu Iran làm vậy, giá dầu có thể tăng vọt tới 200 USD một thùng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, một trong những quan chức cấp cao nhất của chính quyền, cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng tiếp tục diễn ra, Iran sẽ trả đũa "ngay lập tức".
Một quan chức Mỹ cho biết sự bất đồng và những gì Mỹ kỳ vọng trong cuộc chiến dự kiến sẽ được giải quyết ở cấp độ chính trị cao giữa hai đồng minh.
Bill Maher chỉ trích Kamala Harris về những bình luận phản đối các cuộc tấn công vào Iran: "Ai hiểu rõ hơn về những điều mà người dân Mỹ không muốn?
Bill Maher – Ảnh chụp màn hình video trên Twitter/X.
Trong phần mở đầu chương trình Real Time with Bill Maher, Maher đã chỉ trích mạnh mẽ lập trường của Kamala Harris về cuộc xung đột hiện tại ở Iran.
Trang Gateway Pundit đưa tin rằng Hoa Kỳ và Israel đã phát động "Chiến dịch Epic Fury" chống lại Iran vào cuối tuần trước.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung do Israel và Hoa Kỳ tiến hành. Ít nhất 40 lãnh đạo cấp cao khác của chế độ Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Harris không thể giữ vững lập trường của mình về Iran.
Vào tháng 10 năm 2024, khi được hỏi bà coi quốc gia nào là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, ứng cử viên tổng thống thất bại Harris đã trả lời: “Vâng, có nhiều lý do khác nhau khiến chúng ta nên, ừm, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về từng quốc gia. Gần đây nhất, tôi nghĩ có một lý do rõ ràng mà tôi đang nghĩ đến, đó là Iran.”
“Ý tôi là, hãy nhìn xem, Iran có bàn tay nhuốm máu người Mỹ.”
Hôm Chủ nhật, Harris đã thay đổi quan điểm và nói rằng, "Donald Trump đã kéo chúng ta vào một cuộc chiến mà người dân Mỹ không muốn."
Kamala Harris' Shifting Stance on Iran in Side-by-Side Video Comparison.
Sau khi tin tức về các cuộc tấn công được công bố, Harris đã viết trên X: “Donald Trump đang kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến mà người dân Mỹ không muốn. Tôi xin nói rõ: Tôi phản đối một cuộc chiến lật đổ chế độ ở Iran, và quân đội của chúng ta đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm vì cuộc chiến mà Trump lựa chọn.”
Donald Trump is dragging the United States into a war the American people do not want. Let me be clear: I am opposed to a regime-change war in Iran, and our troops are being put in harm’s way for the sake of Trump’s war of choice.
Maher chỉ trích Harris, nói rằng, “Kamala Harris đã đưa ra một tuyên bố. Bà ấy nói, 'Đây là một cuộc chiến mà người dân Mỹ không muốn.'”
“Ai hiểu rõ hơn về những điều mà người dân Mỹ không muốn?”
“Cô ấy nói đúng. Khoảng 6 trên 10 người dân Mỹ không muốn cuộc chiến này. Được rồi, điều đó không có nghĩa là họ đúng. Chúng ta hãy chờ xem. Điều kỳ lạ là, Don à, tôi là một trong số ít người trong danh sách kẻ thù của anh lại ủng hộ anh trong chuyện này, chúng ta hãy chờ xem.”
“Thế mà hôm nay, chính hôm nay, ngày 6 tháng 3, lúc 8 giờ 50 phút sáng, ông ta lại đăng dòng tweet về chiến tranh: 'Sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi chúng ta nhận được sự đầu hàng vô điều kiện.'”
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.