HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 200 mét, có thể khoan 11.000 mét xuống đáy biển, chở 180 người, di chuyển liên tục 60 ngày New Tab ↗
 
Cuối năm 2024, Trung Quốc chính thức đưa vào biên chế tàu khoan đại dương “Dream” tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo giới chức Trung Quốc, “Dream” là một đột phá lớn trong lĩnh vực thiết bị công nghệ then chốt phục vụ thăm dò đại dương. Con tàu sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ, từ thăm dò tài nguyên biển sâu, khoan khoa học đại dương đến khảo sát khoa học tại các vùng biển xa. Với Bắc Kinh, đây không chỉ là một phương tiện nghiên cứu, mà còn là nền tảng chiến lược phục vụ an ninh năng lượng, an ninh tài nguyên và phát triển năng lực công nghệ biển.

Chu Sưởng, phụ trách Ban chỉ huy tàu “Dream” thuộc Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, cho biết một trong những chức năng quan trọng của con tàu là cung cấp nền tảng lớn cho các nhà khoa học toàn cầu thực hiện nghiên cứu khoan đại dương.

Theo nhóm phụ trách hệ thống khoan, con tàu có thể thực hiện khoan ở đáy biển tại vùng nước sâu hàng nghìn mét, lấy mẫu lõi từ các tầng địa chất bên dưới đáy biển để phục vụ quan sát trực tiếp, phân tích và nghiên cứu khoa học. Nhờ đổi mới công nghệ và tích hợp thiết bị, tàu có năng lực khoan tới 11.000 m trong môi trường biển.

“Dream” được ví như một “phòng thí nghiệm quốc gia di động trên biển”. Trên tàu có 9 phòng thí nghiệm, bao gồm địa chất cơ bản, cổ địa từ, địa hóa vô cơ, địa hóa hữu cơ, vi sinh vật, khoa học biển, hydrate khí tự nhiên, địa vật lý và công nghệ khoan.

Tổng diện tích phòng thí nghiệm vượt 3.000 m2, được trang bị hơn 150 bộ thiết bị thí nghiệm chính xác. Tàu còn có kho lưu trữ lõi đá và hệ thống truyền, bảo quản lõi tự động, giúp quá trình xử lý mẫu sau khi được đưa lên từ đáy biển diễn ra nhanh và chính xác hơn.

Không chỉ mạnh về thiết bị khoa học, con tàu còn có một “bộ não thông minh”. Hệ thống thông tin tích hợp trên tàu có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ hơn 20.000 điểm giám sát theo thời gian thực. Nhờ đó, toàn bộ quá trình vận hành, thí nghiệm, bảo đảm an toàn cho nhân sự và kết nối giữa tàu với đất liền đều được theo dõi, phối hợp bằng công nghệ số.

“Dream” là một công trình kỹ thuật khổng lồ. Tàu có tổng dung tích 33.000 tấn, dài 179,8 m, rộng 32,8 m, lượng giãn nước 42.600 tấn, mớn nước 9,2 m. Tàu có thể chở 180 người, tầm hoạt động 15.000 hải lý và làm việc liên tục 120 ngày trên biển mà không cần tiếp tế. “Dream” có thể vận hành bình thường trong điều kiện biển cấp 6 và vẫn bảo đảm an toàn khi gặp bão cấp 16.

Quá trình chế tạo con tàu kéo dài nhiều năm và được đánh giá là vô cùng phức tạp, bắt đầu đóng vào tháng 11/2021 và hoàn tất thử nghiệm tổng hợp trên biển vào tháng 10/2024.

Theo nhóm thiết kế, “Dream” áp dụng ý tưởng “trọng tải nhỏ, đa chức năng, mô-đun hóa”. Dù không phải tàu có kích thước lớn nhất thế giới, nó được tích hợp nhiều chức năng hàng đầu, từ khoan khoa học đại dương, thăm dò dầu khí biển sâu đến điều tra và thử khai thác hydrate khí tự nhiên, còn gọi là “băng cháy”. Sau 2 vòng thử nghiệm trên biển, các chỉ số vận hành chính của tàu đều vượt yêu cầu thiết kế, giúp Trung Quốc xây dựng được hệ thống công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị khoan siêu sâu của riêng mình.

Khối lượng công việc được cho là lớn gấp hơn 10 lần các tàu công trình biển thông thường và gấp hàng chục lần tàu khảo sát khoa học. Áp lực ở độ sâu 11.000 m đặt ra thách thức lớn với thiết bị, hệ thống điện, nước, thủy lực và vật liệu. Trong quá trình chế tạo, nhóm dự án phải giải quyết hàng loạt vấn đề như lắp đặt hệ thống khoan, bố trí thiết bị trộn bùn khoan, thích ứng bơm bùn áp suất cao trong nước và kéo dài hệ thống cáp từ 800 km lên 1.200 km.

Hơn 150 đơn vị nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đã tham gia dự án, với hơn 3.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trong hơn 1.100 ngày.

Theo Xinhua
0 Replies | 102 Views | May 09, 2026 - 3:41 PM - by Cupcake01
Mỹ chôn 4.500 tấn thép xuống lòng đất để phục vụ dự án tham vọng nhất thế giới: Mục đích là gì? New Tab ↗
 
Dự án Thí nghiệm Neutrino sâu dưới lòng đất (DUNE) vừa chính thức bước vào giai đoạn lắp đặt thực địa, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành vật lý hạt toàn cầu. Tại cơ sở nghiên cứu ngầm Sanford ở South Dakota, Mỹ đã bắt đầu đưa hơn 10 triệu pound (tương đương khoảng 4.500 tấn) thép xuống độ sâu hơn 1,5km dưới lòng đất. Đây không chỉ là một kỳ tích về kỹ thuật xây dựng mà còn là phát súng mở màn cho cuộc săn tìm "hạt ma" (neutrino) – chìa khóa mở ra cánh cửa hiểu biết về nguồn gốc của vật chất và sự tồn tại của chính chúng ta.

DUNE được coi là một trong những thí nghiệm vật lý hạt tham vọng nhất thế giới.

Phòng thí nghiệm gia tốc hàng đầu quốc gia Fermi (Fermilab) của Mỹ về vật lý hạt năng lượng cao, đã thông báo khởi công lắp ráp thiết bị dò dưới lòng đất cho dự án neutrino khổng lồ ở Nam Dakota vào ngày 7/5. Dự án này được thực hiện cùng với Cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất Sanford và CERN.

Được vận chuyển sâu xuống lòng đất, các dầm thép sẽ được sử dụng để xây dựng các mô-đun dò tìm khổng lồ, giúp các kỹ sư của Fermilab nghiên cứu neutrino, một trong những hạt phổ biến nhất và ít được hiểu rõ nhất trong vũ trụ.

Norbert Holtkamp, giám đốc Fermilab, nhấn mạnh tầm quan trọng của bước tiến này. Ông giải thích: “Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn then chốt đối với DUNE, đó là việc phát triển các cấu trúc máy dò ở xa tại Nam Dakota.”

Giai đoạn xây dựng mới

Dự án DUNE quy tụ các nhà khoa học và kỹ sư từ hơn 35 quốc gia trên toàn cầu. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nó sẽ gửi chùm tia neutrino mạnh nhất thế giới đi khoảng 800 dặm từ Fermilab ở Illinois đến các máy dò được chôn sâu dưới lòng đất tại SURF ở Nam Dakota.

Đối với dự án này, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) đã cung cấp nhân lực, chuyên môn và 10 triệu pound thép cho các máy dò ngầm. Đây là khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đầu tiên của tổ chức này bên ngoài châu Âu.

Các dầm thép sẽ được sử dụng để chế tạo các bình chứa lạnh (cryostat). Đây là những thùng chứa cách nhiệt khổng lồ được thiết kế để chứa argon lỏng được làm lạnh đến -300 độ Fahrenheit. Các thiết bị dò này sẽ thu nhận các tương tác neutrino với độ chính xác chưa từng có.

Mỗi trong hai mô-đun dò đầu tiên sẽ có kích thước khổng lồ. Trên thực tế, khoảng cách này tương đương với chiều dài khoảng 69 mét, chiều rộng 19 mét và chiều cao 18 mét, bằng kích thước của một tòa nhà năm tầng. Sau khi hoàn thành, mỗi buồng đông lạnh sẽ chứa khoảng 17.000 tấn argon lỏng, nằm sâu gần một dặm dưới lòng đất.

Đi xuống lòng đất

Mark Thomson, tổng giám đốc CERN, tiết lộ rằng CERN đang cung cấp các nguyên mẫu máy dò và các thiết bị làm lạnh khổng lồ cho dự án DUNE, đồng thời, các phòng thí nghiệm của Mỹ đang cung cấp nam châm siêu dẫn cho Máy gia tốc hạt lớn có độ sáng cao (High-Luminosity Large Hadron Collider). “Cột mốc quan trọng này đối với DUNE là minh chứng cho mối quan hệ đối tác khoa học vững chắc giữa CERN và Mỹ,” Thomson kết luận.

Thí nghiệm DUNE là dự án khoa học lớn nhất hiện đang được Văn phòng Khoa học thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) tài trợ. Ngoài ra, đây cũng là một trong những thí nghiệm neutrino quan trọng nhất từng được thực hiện.

Các hạt neutrino vô cùng khó nghiên cứu vì chúng hiếm khi tương tác với vật chất. Hàng tỷ hạt neutrino đi xuyên qua cơ thể người mỗi giây mà không hề bị phát hiện. Theo Fermilab, dự án này có thể giúp giải đáp một số bí ẩn vật lý lớn nhất, bao gồm lý do tại sao vật chất chiếm ưu thế hơn phản vật chất trong vũ trụ và vũ trụ đã tiến hóa như thế nào sau Vụ nổ lớn.

Nhóm nghiên cứu cũng tin rằng công trình này có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh quốc gia, truyền thông và hình ảnh y tế. Dự án quy tụ hơn 1.500 nhà khoa học từ các tổ chức trên toàn thế giới. Với việc lắp đặt dưới lòng đất hiện đang được tiến hành, mục tiêu lớn tiếp theo của Fermilab là cung cấp chùm tia neutrino đầu tiên cho DUNE vào năm 2031.
0 Replies | 150 Views | May 09, 2026 - 3:41 PM - by Cupcake01
Quan chức cấp cao Iran ví eo biển Hormuz như 'bom nguyên tử' New Tab ↗
 
“Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương với một quả bom nguyên tử”, ông Mohammad Mokhber - Cố vấn cấp cao Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả của cuộc chiến này”, và sẽ tìm cách thay đổi chế độ pháp lý của eo biển, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể và đơn phương nếu cần thiết.

Mỹ đã bác bỏ tham vọng của Iran là "không thể chấp nhận được", với việc Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 8/5 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran "bình thường hóa" việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ khẳng định cuộc phong tỏa hải quân của họ nhằm mục đích khôi phục tự do hàng hải và gây áp lực buộc Iran phải đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Bình luận của ông Mokhber được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhau tại eo biển hẹp, nơi phần lớn lượng dầu khí vận chuyển trên thế giới đi qua.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của họ đã bị Iran tấn công bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ "không có lý do".

Lực lượng Mỹ sau đó đáp trả bằng cách tấn công địa điểm phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, và các điểm giám sát của Iran.

Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Washington tấn công trước, nói lực lượng Mỹ đã nhắm vào một tàu chở dầu Iran trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này, và tấn công các khu vực dân cư dọc theo bờ biển phía nam Iran.

Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công, gọi đó là một "cú chạm thân thiện" sau khi Iran "coi thường" Mỹ.

Ông cũng cảnh báo, nếu thỏa thuận ngừng bắn thực sự sụp đổ, "các bạn sẽ chỉ phải chứng kiến ​​một luồng lửa lớn bốc ra từ Iran", đồng thời thúc giục Tehran ký kết một thỏa thuận "nhanh chóng".

Theo RT
0 Replies | 68 Views | May 09, 2026 - 3:40 PM - by Cupcake01
Loạt quốc gia chạy đua truy tìm virus chết người hantavirus New Tab ↗
 
Ba người gồm cặp vợ chồng người Hà Lan và công dân Đức đã thiệt mạng kể từ khi con tàu MV Hondius - tàu du lịch hoạt động trên Đại Tây Dương do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan điều hành rời Argentina vào tháng trước. Trường hợp nghi nhiễm hantavirus đầu tiên là người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đột nhiên bị ốm trên tàu với triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Ông qua đời trên tàu vào 11/4.

Trong khi đó, tổng cộng có 146 người đến từ 23 quốc gia khác nhau - bao gồm 17 người Mỹ vẫn đang ở trên tàu và được áp dụng “biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Trong khi ít nhất 30 hành khách khác đã xuống tàu tại hòn đảo Saint Helena xa xôi ở Nam Đại Tây Dương vào cuối tháng 4 và một số trường hợp nguy kịch được sơ tán bằng máy bay đến châu Âu trong tuần này. Những hành khách còn lại dự kiến ​​sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần khi họ được đưa trở về nước.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu sẽ đến Tenerife vào khoảng buổi trưa (giờ địa phương) ngày 10/5.

Argentina hiện đang tái dựng lại lộ trình mà cặp vợ chồng người Hà Lan đi trước khi lên tàu MV Hondius ở Ushuaia vào 1/4 nhằm nỗ lực xác định nguồn gốc lây nhiễm . Bộ Y tế nước này thông tin cho đến nay chưa có trường hợp nào liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch được xác định ở Argentina và không có trường hợp nhiễm virus hantavirus nào được ghi nhận ở Ushuaia trong những thập kỷ gần đây.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Mỹ cho biết họ đang theo dõi một số người, bao gồm ít nhất 3 người đã rời tàu và trở về nhà trước đó. Một cư dân Virginia đang được cơ quan y tế tiểu bang theo dõi, nhưng hiện sức khỏe tốt.

Tại Singapore, hai công dân đều là nam giới ở độ tuổi 60 đang tự cách ly và được xét nghiệm virus hantavirus. Một trong hai người đàn ông “bị sổ mũi nhưng sức khỏe nhìn chung vẫn tốt”, trong khi người còn lại không có triệu chứng.

Theo Bộ Y tế Pháp, 8 công dân Pháp không tham gia chuyến du thuyền nhưng cùng chuyến bay với trường hợp nhiễm bệnh. Trong số họ đang có "triệu chứng nhẹ" và các xét nghiệm chẩn đoán đang được tiến hành cũng như biện pháp cách ly đang được áp dụng.

Tại Anh, Cơ quan Dịch vụ An ninh Y tế cho biết hai công dân Anh rời tàu tại St. Helena vào ngày 24/4 và đang tự cách ly tại nhà như biện pháp phòng ngừa sau khi có khả năng tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Bác sĩ Stephen Kornfeld - người đi nghỉ trên du thuyền này mô tả cách ông phải nhanh chóng hành động sau khi bác sĩ của đoàn bị ốm. “Trong vòng 12 đến 24 giờ, rõ ràng là có một số người bị ốm và tình trạng của họ ngày càng xấu đi. Và tôi bất đắc dĩ trở thành bác sĩ của tàu”, ông Kornfeld nói.

Ông Kornfeld thông tin thêm hầu hết hành khách hầu như không tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông cho hay: “Những người trên tàu đã được cách ly trong 3 đến 4 tuần, vì vậy tôi khá lạc quan rằng hầu hết mọi người sẽ rời tàu tương đối nhanh chóng”.

Tuy nhiên, một số hành khách đã xuống tàu và phân tán khắp nhiều quốc gia trên thế giới trước khi dịch bệnh được hiểu rõ hoàn toàn, một số người so sánh nó với những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Theo công ty Oceanwide Expeditions, họ đang nỗ lực "xác định chi tiết tất cả hành khách và thủy thủ đoàn đã lên và xuống tàu tại điểm dừng khác nhau của con tàu kể từ ngày 20/3", trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan toàn cầu của virus.
0 Replies | 145 Views | May 09, 2026 - 3:40 PM - by Cupcake01
Myanmar tìm được viên hồng ngọc hơn 2kg, Tổng thống cùng nội các phải kiểm tra tận mắt New Tab ↗
 
Viên đá quý này nặng khoảng 2,1kg, tương đương trọng lượng của một chú chó Chihuahua trưởng thành khỏe mạnh. Giới chức Myanmar mô tả đây là viên ruby “cực kỳ lớn, hiếm và khó tìm”.

Theo chính quyền được quân đội hậu thuẫn, viên ruby có màu đỏ tím pha ánh vàng, được đánh giá sở hữu chất lượng màu sắc rất cao.

Dù nhỏ hơn viên ruby 21.450 carat từng được phát hiện tại Mogok năm 1996, viên đá mới được cho là có giá trị lớn hơn nhờ màu sắc, độ tinh khiết và chất lượng tổng thể vượt trội. Hiện giá trị chính xác của viên đá chưa được công bố, song giới chuyên gia nhận định nó có thể trị giá hàng triệu USD.

Hình ảnh lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing kiểm tra viên ruby khổng lồ trong văn phòng đã xuất hiện trên trang nhất của tờ báo nhà nước Global New Light.

Khu vực Mogok từ lâu nổi tiếng là “thung lũng hồng ngọc” của Myanmar, nơi sản sinh những viên ruby “máu bồ câu” thuộc hàng đắt giá nhất thế giới. Trong lịch sử, nhiều đế chế, vua chúa và các thế lực quân sự từng cạnh tranh để kiểm soát vùng đất giàu đá quý này.

Những viên ruby chất lượng cao tại Mogok có thể được bán với giá lên tới hàng triệu USD, dù ngành khai thác đá quý tại Myanmar từ lâu bị đánh giá thiếu minh bạch và ít được kiểm soát.

Myanmar hiện nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính năm 2021, sự kiện đã kéo theo nội chiến kéo dài. Tháng trước, cựu tướng quân đội Min Aung Hlaing tuyên thệ nhậm chức tổng thống dân sự sau cuộc bầu cử bị hạn chế nghiêm ngặt.

Ảnh: AFP

Phát hiện mới tại Myanmar diễn ra chỉ vài tháng sau khi Sri Lanka công bố tìm thấy một viên sapphire sao tím khổng lồ nặng 3.563 carat, được định giá gần 300 triệu bảng Anh.

Viên đá quý mang tên “Star of Pure Land” (Ngôi sao Tịnh độ) được xem là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện. Sapphire sao là loại đá quý có khả năng phản chiếu ánh sáng tạo thành hình ngôi sao, hiện tượng được gọi là asterism.

Theo nhà ngọc học Ashan Amarsinghe, viên “Star of Pure Land” sở hữu hiệu ứng ngôi sao sáu cánh cực hiếm và có thể trở thành một trong những viên đá quý giá trị nhất thế giới.

Nguồn: The Sun
0 Replies | 148 Views | May 09, 2026 - 3:39 PM - by Cupcake01
Xuất khẩu xăng dầu chạm đáy 10 năm, Trung Quốc ‘thủ thế’ trước cú sốc năng lượng New Tab ↗
 
Lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là do việc eo biển Hormuz bị phong toả, làm nghẽn nguồn cung đến quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này.

Dữ liệu từ cơ quan hải quan công bố vào ngày 9/5 cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 4 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 38,5 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

Hiện tại, Trung Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô từ Trung Đông. Do đó, việc eo biển bị phong tỏa đã làm giảm mạnh số lượng tàu chở dầu và các sản phẩm tinh chế đến các thị trường quốc tế.

Dữ liệu hải quan của Trung Quốc không phân biệt giữa lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và dầu vận chuyển qua đường ống. Tuy nhiên, số liệu từ công ty theo dõi tàu biển Kpler cho thấy lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu bằng đường biển chỉ đạt 8,03 triệu thùng mỗi ngày, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

Mặc dù lượng nhập khẩu sụt giảm, công ty theo dõi tàu biển Vortexa ước tính lượng dầu thô dự trữ của Trung Quốc vẫn tăng thêm 17 triệu thùng trong tháng 4. Tuy nhiên, đơn vị này dự báo lượng dự trữ sẽ giảm dần trong tháng 5.

Sự gián đoạn tại Trung Đông đã buộc Trung Quốc phải thắt chặt quản lý việc xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như xăng và nhiên liệu máy bay nhằm bảo vệ thị trường nội địa.

Chính sách này đã khiến lượng xuất khẩu dầu tinh chế trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu chỉ đạt 3,1 triệu tấn, giảm khoảng 1/3 so với tháng 3.

Con số này thậm chí có thể cao hơn thực tế tiêu thụ tại châu Á và các khu vực khác do dữ liệu đã bao gồm cả các lô hàng sang Hồng Kông. Thông thường, Hồng Kông là điểm đến chính cho các sản phẩm tinh chế của Trung Quốc và không nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu.

Bên cạnh dầu mỏ, lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên cũng giảm 13% xuống còn 8,42 triệu tấn. Tuy nhiên, dữ liệu này không tách riêng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển và khí đốt vận chuyển qua đường ống trên đất liền. Trung Quốc hiện đang nhập khẩu một lượng lớn LNG từ khu vực vùng.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc vẫn cao hơn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 185,3 triệu tấn.

Theo Reuters
0 Replies | 91 Views | May 09, 2026 - 3:38 PM - by Cupcake01
Khảo sát tiết lộ uy tín toàn cầu của Mỹ tụt xuống dưới cả Nga New Tab ↗
 
Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (ADF) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Đan Mạch, được cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thành lập năm 2017, nhằm phản ứng lại sự rút lui của Mỹ khỏi vũ đài toàn cầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trong 6 năm qua, ADF đã công bố các báo cáo Chỉ số Nhận thức Dân chủ, đánh giá “tình trạng dân chủ” ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Việc ông Trump trở lại nắm quyền đã khiến tỷ lệ ủng hộ Mỹ giảm mạnh, dao động từ +100% đến -100%, hiện tại giảm xuống -16% từ mức +22% hai năm trước.

Theo khảo sát, chỉ số hiện tại thấp hơn cả Trung Quốc (+7%) và Nga (-11%).

Các nước Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy và nước chủ nhà của tổ chức phi lợi nhuận, Đan Mạch, được xếp hạng trong top 3 quốc gia trong bảng xếp hạng mới nhất.

Ukraine nằm trong nhóm 5 quốc gia cuối bảng, đứng thứ 95 với mức giảm -23%.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty thăm dò dư luận Nira Data từ ngày 19/3 đến ngày 21/4, thu hút hơn 94.000 người tham gia tại 98 quốc gia.

Ông Rasmussen nhận định, khi báo cáo được công bố, hiệu quả hoạt động kém cỏi của Mỹ là "đáng buồn nhưng không gây sốc".

Cựu lãnh đạo NATO đổ lỗi hoàn toàn cho ông Trump về tình hình này, viện dẫn các hành động của chính quyền Mỹ, bao gồm những xung đột liên tục với các đồng minh châu Âu về nhiều vấn đề, từ chính sách thương mại hung hăng đến ý định công khai tuyên bố chiếm Greenland từ Đan Mạch.

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, vốn không được lòng nhiều đồng minh NATO ở châu Âu.

Cuộc xung đột đã dẫn đến tình trạng thiếu dầu toàn cầu, trong đó châu Âu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo RT
0 Replies | 114 Views | May 09, 2026 - 3:34 PM - by Cupcake01
Tình báo Mỹ tiết lộ "vai trò then chốt" của Lãnh tụ tối cao Iran dù đang bị thương New Tab ↗
 
Theo các nguồn tin tình báo Mỹ được đài CNN trích dẫn ngày 9-5, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba hiện vẫn đóng vai trò then chốt trong việc định hình chiến thuật quân sự và các điều khoản đàm phán của Iran.

Tuy nhiên, mức độ kiểm soát thực tế của ông Mojtaba Khamenei đối với bộ máy chính quyền tại Tehran vẫn là một ẩn số lớn.
Trực tiếp điều hành?

Kể từ khi bị thương nặng trong cuộc tấn công khiến cha ông cùng dàn lãnh đạo quân sự thiệt mạng, ông Mojtaba Khamenei hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Theo các nguồn tin thân cận với cộng đồng tình báo, vị tân Lãnh tụ tối cao này bị bỏng nặng một bên cơ thể, bao gồm mặt, thân mình và chân.

Chính tình trạng sức khỏe này, kết hợp với các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, nên ông Mojtaba Khamenei đã lựa chọn phương thức điều hành biệt lập: tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện tử.

Một nguồn tin tiết lộ với đài CNN rằng mọi thông tin chỉ được ông truyền đạt thông qua hệ thống người đưa thư hoặc trao đổi trực tiếp với những người thân cận được phép vào thăm.

Ngày 8-5, lãnh đạo bộ phận lễ tân thuộc Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mazaher Hosseini, cho biết ông Mojtaba Khamenei "hiện đã hoàn toàn khoẻ mạnh" và các vết thương chỉ do mảnh đạn nhỏ.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng xác nhận đã có cuộc hội đàm trực tiếp kéo dài 2,5 giờ với ông Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên, giới phân tích tình báo Mỹ nghi ngờ một số phe phái đang "mượn danh" sự tiếp cận này để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng.

Dù giữ vai trò chiến lược, tình báo Mỹ cho rằng vị Tân Lãnh tụ tối cao đôi khi vẫn đứng ngoài quy trình ra quyết định trực tiếp do tình trạng sức khỏe.

Theo đài CNN, các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hiện là những người thực tế điều hành đất nước.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ấy thực sự đang ra lệnh thường xuyên nhưng cũng không có gì chứng minh ông ấy không làm vậy" - một nguồn tin khác quen thuộc với các đánh giá tình báo Mỹ chia sẻ về ông Mojtaba Khamenei.

Trong khi đó, giới chuyên gia từ Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cho rằng việc Iran nhấn mạnh vai trò của ông Mojtaba Khamenei thực chất là tạo ra một "lá chắn" để bảo vệ các nhà đàm phán khỏi những chỉ trích nội bộ.
Năng lực quân sự và kinh tế của Iran

Bất chấp các đợt không kích dữ dội, năng lực quân sự của Iran chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Các đánh giá mới nhất cho thấy khoảng 2/3 bệ phóng tên lửa của Iran vẫn tồn tại, một phần nhờ tận dụng thời gian ngừng bắn để tái thiết.

Về kinh tế, tờ The Washington Post dẫn báo cáo từ Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dự báo Iran có thể chịu đựng lệnh phong tỏa của Mỹ thêm tối đa 4 tháng trước khi sụp đổ hệ thống.

Khi được hỏi về đánh giá của CIA, một quan chức tình báo cao cấp nhấn mạnh với CNN: "Lệnh phong tỏa đang gây ra thiệt hại thực sự và ngày càng nghiêm trọng, cắt đứt thương mại và đẩy nhanh sự sụp đổ kinh tế. Quân đội Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, hải quân bị phá hủy, và các nhà lãnh đạo của họ đang lẩn trốn".

Hiện tại, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì dù hai bên vừa có các đợt đấu súng tại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8-5 nhận định: "Hệ thống của Iran đang bị rạn nứt nghiêm trọng và hoạt động kém hiệu quả, điều này có thể là trở ngại lớn cho các tiến trình tiếp theo".

Sự thiếu thống nhất này khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc xác định ai là người thực sự có thẩm quyền đàm phán. Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly trả lời đài CNN rằng Iran đang "yếu đi từng ngày" do tác động của các chiến dịch quân sự và phong tỏa kinh tế, dẫn đến việc thiếu các đề xuất thống nhất trên bàn đàm phán.
0 Replies | 57 Views | May 09, 2026 - 3:34 PM - by Cupcake01
Mỹ - Iran tiếp tục đấu súng ở Vùng Vịnh, nguy cơ xung đột leo thang trở lại New Tab ↗
 
Mỹ và Iran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh khi các cuộc giao tranh tại Vùng Vịnh tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố cách đây một tháng.

Trong những ngày gần đây, các cuộc giao tranh tại eo biển Hormuz liên tục gia tăng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng tiếp tục trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mới.

Washington chờ phản hồi chính thức từ Tehran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh trước khi tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân Iran và vấn đề an ninh khu vực.

Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu (8/5), Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran. Tuy nhiên, phía Tehran nói họ vẫn đang cân nhắc đề xuất này.

Các cuộc đụng độ là 'phép thử' thỏa thuận ngừng bắn

Theo hãng tin Fars , các cuộc đụng độ giữa lực lượng Iran và Mỹ tiếp tục diễn ra tại eo biển Hormuz trong ngày 8/5. Hãng Tasnim dẫn nguồn quân sự Iran cho biết tình hình sau đó đã tạm lắng nhưng cảnh báo nguy cơ xung đột mới vẫn hiện hữu.

Quân đội Mỹ xác nhận đã tấn công hai tàu bị cho là có liên hệ với Iran khi các tàu này tìm cách tiếp cận một cảng của Tehran. Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn trúng phần ống khói, buộc cả hai tàu phải quay đầu.

Kể từ khi chiến tranh bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2, Tehran gần như đã phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa không thuộc Iran qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Tháng trước, Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ, đánh giá của CIA cho rằng Iran có thể chịu đựng sức ép kinh tế từ lệnh phong tỏa trong nhiều tháng, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả chiến lược gây áp lực của Washington.

Trong khi đó, UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo cùng ba máy bay không người lái của Iran trong ngày 8/5, khiến ba người bị thương nhẹ.

Iran thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào UAE và một số quốc gia Vùng Vịnh - nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Tehran cho rằng các cuộc tấn công là phản ứng trước kế hoạch "Dự án tự do" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Hôm thứ Năm (7/5), Tổng thống Mỹ Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn công bố từ ngày 7/4 "vẫn còn hiệu lực", trong khi Tehran cáo buộc Washington liên tục vi phạm cam kết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (8/5) nhấn mạnh, Tehran sẽ không nhượng bộ trước sức ép quân sự từ Washington.
0 Replies | 47 Views | May 09, 2026 - 3:33 PM - by Cupcake01
Hôn nhân ba thập niên của danh hài Vân Sơn New Tab ↗
 

Theo như đôi vợ chồng nam danh hài Vân Sơn bén duyên từ những năm cuối thập niên 1980, khi anh mới sang Mỹ. Thuở mới gặp nhau, Vân Sơn cảm mến cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái. Ngược lại, chị chưa mấy ấn tượng về anh, không biết Vân Sơn từng là nghệ sĩ hài khi còn ở Việt Nam. Nghệ sĩ Vân Sơn nói thương vợ nhẫn nại, hy sinh cho chồng suốt 36 năm, gắn bó từ lúc anh tay trắng đến khi sự nghiệp vững chãi. Kim Thụy cá tính mạnh, không dễ tiếp cận, được nhiều chàng trai để ý, còn anh lại là người thích chinh phục nên quyết tâm theo đuổi.


Cuối tháng 4, danh hài về nước ra mắt Đại tiệc trăng máu 8 - tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của anh sau 25 năm. Kim Thụy - vợ nghệ sĩ - đồng hành anh ở buổi công chiếu lẫn các chuyến cine-tour, âm thầm chăm sóc chồng trong hậu trường, hạn chế xuất hiện trước truyền thông. "Hàng chục năm qua, bà xã vẫn lặng lẽ đứng sau, giúp tôi quán xuyến công việc", Vân Sơn nói.

Vân Sơn bên vợ thuở mới kết hôn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng Vân Sơn bén duyên từ những năm cuối thập niên 1980, khi anh mới sang Mỹ. Thuở mới gặp nhau, Vân Sơn cảm mến cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái. Ngược lại, chị chưa mấy ấn tượng về anh, không biết Vân Sơn từng là nghệ sĩ hài khi còn ở Việt Nam. Kim Thụy cá tính mạnh, không dễ tiếp cận, được nhiều chàng trai để ý, còn anh lại là người thích chinh phục nên quyết tâm theo đuổi. Sau thời gian hẹn hò, tìm hiểu, năm 1990, họ về chung một nhà với sự chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè làng sân khấu hải ngoại.

Với Vân Sơn, vợ là điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp. Họ gắn bó từ lúc anh còn tay trắng, làm đủ nghề để kiếm sống. Giai đoạn đó, ban ngày anh là nhân viên cây xăng, tối phụ dựng trường quay, lắp ráp phụ kiện điện tử. Với sự ủng hộ của Kim Thụy, anh trở lại nghề diễn, dần gây tiếng vang khi diễn đôi với Bảo Liêm, sau đó mở trung tâm âm nhạc - chuyên biểu diễn và đào tạo ca sĩ.

Thập niên 2010, khi Vân Sơn ấp ủ ý định về nước thành lập sân khấu V Show, vợ là người đầu tiên khuyến khích. "Cô ấy động viên về tinh thần lẫn tài chính, trở thành 'nhà tài trợ' số một cho tôi lúc ấy", diễn viên nói.

Vợ chồng Vân Sơn (phải) về nước ủng hộ Hồng Đào - đồng nghiệp thân thiết - ra mắt phim "Mang mẹ đi bỏ", năm 2025. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Vợ chồng anh tâm niệm giữ "lửa" tình cảm bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu lẫn nhau. Vân Sơn nói trái hình dung của nhiều người quen, anh và bà xã khác nhau từ suy nghĩ đến lối sống. Anh sôi nổi, hướng ngoại còn vợ trầm tính, thích lui về làm hậu phương cho chồng. Sự khác biệt đôi khi làm nảy sinh bất đồng, song diễn viên cho biết cả hai chưa lúc nào giận nhau quá lâu nhờ luôn biết cách nhún nhường.

"Với tôi, hôn nhân cũng như điệu nhảy Cha cha cha, người này tiến thì người kia phải lùi. Cả hai cùng bước tới sẽ va chạm, còn cùng lùi thì lại dễ xa nhau", anh ví von.

Với Vân Sơn, trái ngọt của vợ chồng anh là hai con trai ngoan ngoãn, giỏi giang. Diễn viên từng tiếc nuối bởi lúc con còn nhỏ, công việc điều hành trung tâm giải trí khiến anh không thể thường xuyên đồng hành, lớn lên cùng con. Anh tranh thủ những ngày không phải đi diễn để sáng đưa con đi học, trưa đón về, ăn uống cùng nhau. Sau này, khi anh có thời gian bù đắp, hai con đã trưởng thành, dần học cách tự lập.

Điều khiến Vân Sơn tự hào là các con học hành thành tài, dù không nối nghiệp cha. Con trai đầu của anh, 34 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, còn người con 27 tuổi mở công ty riêng. Lúc nhỏ, hai con từng hỏi anh về định hướng nghề nghiệp, song Vân Sơn chỉ khuyên làm nghề nào mình yêu thích nhất, mỗi sáng thức dậy đều thấy hạnh phúc. "Chọn đúng thứ mình thích sẽ dễ dàng cống hiến cho công việc. Con làm gì cũng được, miễn sống vui vẻ, đúng đam mê là tôi ủng hộ", anh nói.

Vân Sơn lúc các con còn nhỏ và khi trưởng thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Danh hài biết ơn khi sức khỏe ổn định ở giai đoạn U70, được nhiều đồng nghiệp khen trẻ trung so với độ tuổi. Nhờ ý thức rèn luyện từ thời trẻ, anh thường giữ số cân 70-72 kg, không mắc các bệnh của người lớn tuổi như mỡ máu, cao huyết áp. Ngoài các bài tập kháng lực, bơi lội, đạp xe, anh chú trọng chế độ ăn ít tinh bột, thịt đỏ, hạn chế lạm dụng thực phẩm chức năng.

Trở lại màn ảnh, Vân Sơn không áp lực doanh thu, dù hiệu ứng phim Đại tiệc trăng máu 8 không như anh kỳ vọng. So với thuở hàn vi, anh không còn phải "chạy ăn từng ngày", cuộc sống kinh tế ổn định. Do đó, danh hài đặt tiêu chí chỉ chọn kịch bản phim, chương trình phù hợp với điều kiện bản thân.

Những ngày qua, trong các chuyến giao lưu cine-tour, anh xúc động trước tình cảm khán giả. Nhiều người cho biết thuộc lòng các tiểu phẩm Vân Sơn từng đóng như một phần ký ức tuổi thơ. "Đó là động lực để tôi sẵn sàng quay lại, bởi tình yêu diễn xuất trong tôi chưa bao giờ tắt", anh nói.

Vân Sơn, 65 tuổi, tên thật là Dương Thanh Sơn, vào nghề từ năm 1977 khi gia nhập đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam. Vài năm sau, anh tách đoàn hoạt động solo, trở thành nghệ sĩ hài độc thoại (stand-up comedy). Một thời gian, anh tham gia nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, thế chỗ Duy Phương và diễn ở các tụ điểm tại Sài Gòn.

Thập niên 1990, sau khi sang Mỹ, anh và Bảo Liêm là hai cây hài ăn khách ở cộng đồng người Việt tại California. Anh từng lồng tiếng cho các tác phẩm của Châu Tinh Trì và loạt phim TVB. Sau đó, anh thành lập trung tâm giải trí, hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, gây sốt với nhiều tiểu phẩm. Thập niên 2000, nghệ sĩ về nước diễn hài, tham gia game show, làm giám khảo cho các chương trình Người bí ẩn, Người hát tình ca.

Năm 2015, Vân Sơn thành lập nhà hát V Show (TP HCM) có sức chứa khoảng 400 - 500 khán giả, một thời gian sau ngừng hoạt động. Cuối năm 2025, anh về nước đóng Đại tiệc trăng máu 8, phim hài do em họ Charlie Nguyễn làm nhà sản xuất.
0 Replies | 181 Views | May 09, 2026 - 3:31 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.26156 seconds with 14 queries