HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Lục quân Mỹ nới trần tuổi tân binh lên 42 New Tab ↗
 
Lục quân Mỹ tăng độ tuổi nhập ngũ tối đa lên 42, dỡ bỏ lệnh cấm tuyển người từng sở hữu cần sa.

ABC News ngày 25/3 dẫn bộ quy định mới được lục quân Mỹ công bố, cho thấy tuổi nhập ngũ tối đa của quân chủng này đã được nâng từ 35 lên 42. Tuổi nhập ngũ tối thiểu vẫn là 18, song người 17 tuổi có thể tòng quân nếu được bố mẹ cho phép.

Lục quân Mỹ cũng bãi bỏ hạn chế về tuyển người từng một lần bị kết tội sở hữu cần sa hoặc dụng cụ sử dụng ma túy. Những trường hợp này trước đây cần được Lầu Năm Góc cấp giấy miễn trừ đặc biệt, đồng thời phải chờ 24 tháng và vượt qua bài kiểm tra về ma túy trước khi nhập ngũ.

Đây không phải lần đầu lục quân Mỹ áp dụng động thái trên. Quân chủng này hồi năm 2006 cũng nâng tuổi nhập ngũ tối đa lên 42, khi xung đột tại Iraq đang trong giai đoạn cao trào, trước khi hạ xuống 35 sau đó một thập kỷ.


Binh sĩ Mỹ tham gia buổi huấn luyện tại thao trường ở Hawaii hôm 1/3. Ảnh: US Army

Những điều khoản mới sẽ giúp quy định tuyển mộ của lục quân Mỹ trở nên tương đồng hơn với hải quân và không quân. Hai quân chủng này đều giới hạn độ tuổi nhập ngũ ở mức 41. Độ tuổi tối đa để gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ là 28, song những người lớn tuổi hơn vẫn có thể gia nhập lực lượng này nếu được cấp phép đặc biệt.

Hai nguồn thạo tin nói với ABC News rằng quyết định được lên kế hoạch trong nhiều tháng và không liên quan đến xung đột với Iran. Thay vào đó, động thái phản ánh nỗ lực lâu dài của lục quân Mỹ nhằm mở rộng nguồn tuyển quân giữa lúc đối mặt tình trạng thiếu nhân lực. Độ tuổi trung bình của tân binh đã tăng từ 21 vào năm 2010 lên gần 23 hồi năm ngoái.

Theo Lầu Năm Góc, thách thức lớn nhất đối với nỗ lực tuyển quân là số người đủ điều kiện nhập ngũ ngày càng giảm. Cơ quan này ước tính chỉ 23% thanh niên Mỹ, độ tuổi 17-24, hiện đủ điều kiện phục vụ cho quân đội. Nguyên nhân chủ yếu là kết quả trong bài kiểm tra đầu vào, tình trạng béo phì và tiền án tiền sự.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 255 Views | Mar 26, 2026 - 7:13 AM - by troopy
Iran dọa bóp nghẹt biển Đỏ nếu Mỹ đổ quân chiếm đảo New Tab ↗
 
Giới chức Iran và đồng minh cảnh báo các biện pháp trả đũa sẽ được mở rộng đến biển Đỏ, tuyến hàng hải huyết mạch, nếu Mỹ mở chiến dịch đổ bộ.

"Nếu đối phương mở chiến dịch trên bộ nhắm vào các đảo của Iran hoặc bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ, hoặc điều động hải quân tấn công ở vịnh Ba Tư và biển Oman, chúng ta sẽ mở thêm mặt trận mới. Chúng ta sẽ khiến đối phương trả giá gấp đôi mà không đạt được bất kỳ lợi ích gì", hãng tin Tasnim có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 25/3 dẫn lời một quan chức quân đội nước này.

Quan chức nhấn mạnh Iran "có thừa quyết tâm và khả năng" bóp nghẹt eo biển Bab el-Manded, yết hầu hàng hải thứ hai tại Trung Đông, bên cạnh eo biển Hormuz. Eo biển Bab el-Manded kết nối cửa ngõ phía đông nam kênh đào Suez là biển Đỏ với các tuyến vận tải hàng hải quốc tế trên Ấn Độ Dương.

Tasnim dẫn một nguồn tin khác cho rằng lực lượng Houthi tại Yemen, một trong những đồng minh quan trọng của Iran, sẵn sàng tham gia nếu cần kiểm soát eo biển Bab el-Manded nhằm "trừng phạt đối phương".


Xuồng cao tốc của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran di chuyển gần một tàu hàng ở Vịnh Ba Tư tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, một số công ty vận tải đang cân nhắc chuyển hướng qua Bab el-Mandeb để vận chuyển dầu từ các nước vùng Vịnh thông qua những tuyến đường ống có sẵn.

Lực lượng Houthi, quản lý vùng lãnh thổ tiếp giáp eo biển Bab el-Mandeb, từng nhiều lần phóng tên lửa, máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel hoạt động ở biển Đỏ trong các năm 2023 và 2024 để thể hiện sự ủng hộ với nhóm Hamas tại Gaza.

Lời đe dọa nhắm vào eo biển Bab el-Mandeb được Iran đưa ra sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 25/3 cho biết tình báo Iran có cơ sở để tin rằng đối thủ đang lên kế hoạch đánh chiếm một hòn đảo của Iran với sự hậu thuẫn của một quốc gia khu vực.

Ông khẳng định Tehran đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời cảnh báo Tehran có thể tiến hành các đòn tấn công liên tục nhằm vào "hạ tầng trọng yếu" của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hỗ trợ các âm mưu chiếm đóng lãnh thổ Iran.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố Washington đang đàm phán với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, song Nhà Trắng vẫn đe dọa sẽ triển khai những đòn đánh mạnh hơn nữa nếu Tehran không nhượng bộ.

Lầu Năm Góc được cho là đã điều hàng nghìn lính dù tới khu vực vùng Vịnh, sẵn sàng hỗ trợ hai đơn vị thủy quân lục chiến với hơn 4.500 quân đang trên đường đến khu vực.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang nghiêng về phương án đổ bộ kiểm soát đảo Kharg, được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Mục tiêu chính của chiến dịch này là tăng áp lực lên Tehran và buộc nước này mở lại eo biển Hormuz.

Các động thái điều quân được tiến hành ngay cả khi Mỹ đã đề xuất kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt giao tranh. Tehran bác bỏ những đề xuất này, đồng thời đưa ra 5 yêu cầu của riêng mình, trong đó Mỹ, Israel phải chấm dứt hoàn toàn "các hành động gây hấn và ám sát", cũng như thiết lập các cơ chế cụ thể để đảm bảo cuộc chiến chống lại Iran không tái diễn.

Iran cũng yêu cầu đảm bảo việc chi trả bồi thường, khắc phục thiệt hại chiến tranh một cách rõ ràng, chấm dứt đối đầu trên mọi mặt trận, kể cả với tất cả lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực, đồng thời đảm bảo Tehran có thể thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz và quyền pháp lý đối với eo biển phải được công nhận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cảnh báo rằng nếu Iran "không chấp nhận thực tế hiện tại" để đàm phán, Tổng thống Trump sẽ "khiến họ phải hứng chịu những đòn tấn công nặng nề chưa từng có".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 74 Views | Mar 26, 2026 - 7:15 AM - by troopy
Mỹ tuyên bố phá hủy 2/3 cơ sở chế tạo vũ khí của Iran New Tab ↗
 
Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 10.000 mục tiêu, đánh chìm 92% chiến hạm cỡ lớn và phá hủy 2/3 cơ sở chế tạo vũ khí của Iran.

"Chúng tôi vừa tấn công mục tiêu thứ 10.000 cách đây vài giờ. Kết hợp với những thành công của đồng minh Israel, chúng tôi đã cùng nhau tập kích thêm hàng nghìn mục tiêu nữa. Điều này chứng tỏ chúng tôi mạnh hơn khi phối hợp với nhau", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, cho biết hôm nay.

Theo đô đốc Cooper, tần suất tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã giảm 90% kể từ khi xung đột bùng phát. Lực lượng Mỹ không chỉ làm suy yếu đáng kể năng lực hải quân, UAV và tên lửa, mà còn loại bỏ khả năng tái phục hồi của đối phương.

"Chúng tôi đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 2/3 cơ sở chế tạo tên lửa, UAV, phương tiện hải quân và xưởng đóng tàu của Iran. Mỹ sẽ không dừng lại và đang trong tiến trình loại bỏ hoàn toàn nền công nghiệp quốc phòng Iran", ông tuyên bố.

Đô đốc Cooper cũng khẳng định các cuộc không kích đang mang lại hiệu quả rõ rệt, khi quân đội Mỹ phá hủy 92% số chiến hạm lớn nhất của hải quân Iran và chấm dứt hoạt động tuần tra của nước này tại các vùng biển Trung Đông suốt nhiều thập kỷ.

"Hải quân Iran không còn hoạt động nữa. Chúng tôi đánh giá họ đã mất năng lực triển khai lực lượng, cũng như không còn tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong khu vực và trên toàn thế giới", ông tuyên bố.


Tiêm kích F-35C Mỹ đáp xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 7/3. Ảnh: US Navy

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 nói Washington và Tehran đều mong muốn đạt được một thỏa thuận, cho biết ông đang thảo luận với một lãnh đạo cấp cao của Iran.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra, gọi những điều này là "quá đáng".

Nhà Trắng ngày 25/3 cho biết Washington đang đàm phán với Tehran, cảnh báo Tổng thống Trump "không dọa suông và sẵn sàng giáng đòn khốc liệt" nếu Iran không chấp nhận thất bại về quân sự.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 63 Views | Mar 26, 2026 - 7:16 AM - by troopy
Bi kịch khi ở chung nhà với gã đồng nghiệp cuồng ghen New Tab ↗
 
AnhStephanie Hansen đồng ý thuê chung nhà với Sheldon Rodrigues để tiết kiệm chi phí, dù biết anh ta yêu đơn phương mình nhiều năm, dẫn đến chuỗi bi kịch và cái chết thảm khốc.

Stephanie Hansen được nhận xét là luôn quan tâm đến người khác, có thể làm bạn với tất cả mọi người nên rất được yêu mến. Năm 2015, để ý thấy một đồng nghiệp luôn ngồi ăn trưa một mình trong căng-tin của công ty, Stephanie cảm thấy thương và bắt chuyện với anh ta.

Vốn trầm lặng và khép kín, Sheldon Rodrigues rất vui mừng khi có người để trò chuyện trong căng-tin. Anh ta nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Stephanie và đã tỏ tình nhiều lần trong suốt 7 năm nhưng bị từ chối.

Năm 2021, Sheldon nhắn: "Thật đau lòng khi ngày nào cũng nhìn thấy em mà biết rằng em sẽ không bao giờ thích anh", Stephanie đáp lại: "Tôi thích anh, nhưng chỉ vậy thôi". Anh ta dường như không chấp nhận, thậm chí đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa ngoại hình.

Tháng 4/2021, Sheldon thuyết phục Stephanie cùng thuê một căn nhà rộng rãi, có vườn và mỗi người một phòng ngủ để tiết kiệm phí sinh hoạt ở London đắt đỏ.

Từ khi trở thành bạn cùng nhà, Sheldon ngày càng trở nên kiểm soát, muốn biết Stephanie ở đâu và làm gì mỗi ngày. Cô cảm thấy khó chịu nhưng nói với gia đình và bạn bè rằng anh ta "vô hại".

Tuy nhiên, sau khi Stephanie bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp khác, Sheldon ghen tuông điên cuồng và liên tục nhắn cho cô hàng trăm tin nhắn trên WhatsApp mỗi ngày, bày tỏ tình yêu và cảnh báo cô tránh xa bạn trai mới.

Cái chết thảm trên giường

Ngày 31/12/2022, Sheldon gọi số khẩn cấp trình báo Stephanie (39 tuổi) đã chết trên giường. Tại hiện trường, cảnh sát thấy máu vương vãi khắp nơi trong phòng ngủ của Stephanie. Nạn nhân có đến 20 vết đâm và 39 vết thương do lực vật lý tác động lên cơ thể, tập trung quanh đầu, mặt và cổ.

Họ không tìm thấy con dao gây ra các vết đâm nhưng có dấu vân tay dính máu trên máy sấy tóc và quạt cây trong phòng ngủ của Stephanie - những vật dụng được cho là hung khí tấn công nạn nhân.


Stephanie Hansen. Ảnh: SWNS

Sheldon (30 tuổi) bày tỏ nghi ngờ bạn trai mới của Stephanie, nhân viên giao hàng tên Celso Cabillan. Anh ta nói với các thám tử: "Bạn trai của cô ấy đã ở đây hai đêm trước, khi tôi đang làm ca đêm. Anh ta rời đi trước khi tôi kết thúc ca làm việc".

Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một gói băng gạc đã mở, được mua từ hiệu thuốc. Sheldon giải thích rằng bị đứt tay khi đang thái thịt gà vào ngày Giáng sinh và cho họ xem lòng bàn tay đã băng bó. Lời khai đáng ngờ này khiến cảnh sát tạm giữ anh ta để điều tra.

Khi bị thẩm vấn, Sheldon tiếp tục hướng cảnh sát đến bạn trai của Stephanie khi kể rằng Celso từng đe dọa cô: "Nếu tôi không thể có được em, tôi sẽ không để em ở bên bất kỳ kẻ nào".

Tuy nhiên, Celso tự nguyện cung cấp ADN và dấu vân tay, đồng thời đưa điện thoại di động cho cảnh sát. Tất cả những nơi anh ta nói đã đến vào ngày Stephanie bị sát hại đều được xác thực. Sau cuộc hẹn tại nhà Stephanie tối 29/12, Celso rời đi lúc hơn 5h sáng hôm sau, sau đó cả hai vẫn trao đổi tin nhắn, cho thấy Stephanie còn sống.

Hơn 40.000 tin nhắn 'khủng bố'

Trong thời gian Sheldon bị tạm giữ tại đồn cảnh sát, cuộc điều tra đã hé lộ nỗi ám ảnh ghen tuông của Sheldon đối với Stephanie qua loạt tin nhắn WhatsApp dài, tuyên bố "tình yêu bất diệt" dành cho cô. Stephanie liên tục yêu cầu anh ta dừng lại, nói chỉ muốn làm bạn, nhưng Sheldon vẫn tiếp tục quấy rối.

Cảnh sát tìm thấy hơn 40.000 tin nhắn WhatsApp, kéo dài từ năm 2015, như thể không bao giờ kết thúc.

Celso cũng nhắc đến việc Sheldon rất chiếm hữu và ghen tuông. Có lần, khi Sheldon đang đi nghỉ ở quê nhà Ấn Độ, Celso đến thăm Stephanie thì cô bắt đầu nhận được một loạt tin nhắn từ anh ta, bày tỏ tức giận vì cô ở cùng đàn ông. Stephanie nghĩ anh ta đang theo dõi cô.

Khi sự ghen tuông ngày càng tăng, số lượng tin nhắn Sheldon gửi cho Stephanie cũng tăng theo: "Em đang đùa với lửa đấy", "Anh sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này", "Không ai có thể chia rẽ chúng ta".

Nhưng cũng có một số đoạn hội thoại cho thấy họ từng có quan hệ tình cảm. Khi Sheldon nhắn "Liệu chúng ta có thể làm chuyện đó thêm một lần nữa không? Đó là tất cả những gì anh muốn", Stephanie trả lời "Không, anh chỉ cần lùi lại và làm bạn thôi".

Bạn của Stephanie, Lucy, xác nhận rằng cô từng về nhà trong tình trạng say xỉn sau chuyến đi chơi Giáng sinh cùng công ty và đã ngủ với Sheldon. "Cô ấy nói đó là sai lầm tồi tệ nhất từng mắc phải", Lucy kể.

Căn nhà giấu đầy thiết bị giám sát

Cuộc khám xét kỹ lưỡng hơn của cảnh sát tại ngôi nhà đã phát hiện nhiều thiết bị giám sát. Một số được ngụy trang dưới dạng bộ chuyển đổi phích cắm, được kết nối với điện thoại của Sheldon, sẽ gọi điện cho anh ta khi nhận thấy tiếng động, cho phép anh ta nghe được những gì đang diễn ra trong nhà.

Trong chiếc áo khoác đi làm của Sheldon ở hành lang, cảnh sát tìm thấy một chiếc phích cắm USB có gắn camera gián điệp ở đầu.

Sheldon nói với cảnh sát rằng mua các thiết bị này để đảm bảo an ninh nhưng chưa bao giờ sử dụng. Thực tế, anh ta đã dành 158 giờ để nghe lén Stephanie bằng các thiết bị giám sát giấu kín được đặt khắp nhà.

Sheldon cũng theo dõi bạn trai mới của Stephanie và từng trả 100 bảng Anh để thuê một người bám theo Celso. Anh ta cũng liên tục đe dọa tấn công bạo lực cặp đôi qua các tài khoản mạng xã hội giả mạo và hai lần liên hệ với nhà tuyển dụng của họ để yêu cầu sa thải.

Ngày 29/12/2022, Celso đến nhà Stephanie lúc 20h30 trong khi Sheldon đang đi làm ca đêm. Dữ liệu trên điện thoại cho thấy Sheldon nghe lén họ trò chuyện và quan hệ tình dục. Cảnh sát cho rằng anh ta đã mất kiểm soát và về nhà trong cơn giận dữ sau giờ làm việc.

Sau khi gây án vào khoảng 7h ngày 30/12, Sheldon để xác Stephanie trong phòng ngủ khoảng 24 giờ trước khi gọi số khẩn cấp và giả vờ như vừa mới phát hiện thi thể.

Dữ liệu video giám sát cho thấy Sheldon mua băng gạc tại cửa hàng lúc 17h12 ngày 30/12 rồi trở về nhà, gọi đồ ăn. Camera giám sát tại nơi làm việc cũng vạch trần lời nói dối của Sheldon, trong đó anh ta được nhìn thấy đang đập tay với một đồng nghiệp vào ngày 29/12, bằng chính bàn tay mà anh ta nói là đã bị dao cắt phải từ Giáng sinh. Nhưng trong video, không có vết thương nào trên tay anh ta.

Khi được tìm thấy đã chết, Stephanie chỉ mặc áo ngủ và trên chân có những giọt máu nhỏ, hình tròn, trông như thể rơi từ trên cao xuống. Xét nghiệm ADN xác nhận chúng thuộc về Sheldon.

Vết máu trên quạt và máy sấy tóc là của Stephanie nhưng dấu vân tay là của Sheldon.

Tại phiên tòa xét xử, Sheldon phủ nhận giết người và cố đổ lỗi cho bạn trai của Stephanie. Hàng nghìn tin nhắn WhatsApp đã được đọc tại tòa, cho thấy sự say mê và tuyệt vọng của Sheldon lớn dần như thế nào. 10 ngày trước vụ giết người, anh ta tìm kiếm trên Internet "cách làm cho một người phụ nữ yêu tôi".

Ngày 23/1/2024, Sheldon bị kết tội giết người và nhận án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 25 năm. Suốt thời gian ở tòa, anh ta luôn cúi đầu và không biểu lộ cảm xúc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 207 Views | Mar 26, 2026 - 7:19 AM - by troopy
Nghịch tử sát hại mẹ, đuổi chém bố khi bị nhắc nhở nhiều lần New Tab ↗
 
Trần Văn Dụng bị phạt tù chung thân vì cầm dao tấn công khiến mẹ tử vong, đuổi đánh bố.

Bản án ngày 25/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Dụng, 34 tuổi, trú xã Phúc Trạch, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123, 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Dụng hối hận, nói thời điểm gây án "cảm thấy trong người bức xúc, không làm chủ được hành vi nên gây án". Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.


Bị cáo Dụng tại tòa, chiều 25/3. Ảnh: Đức Hùng

HĐXX đánh giá hành vi của Dụng đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quan hệ gia đình, cố tình tước đoạt tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng do thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm nhẹ.

Theo cơ quan chức năng, Dụng từng có thời gian đi tù, sau khi trở về có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Thời điểm trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần do trước đây từng sử dụng ma túy.

Có mặt tại tòa, chị Trần Thị Duyên, 32 tuổi, em gái bị cáo, bật khóc, nói anh trai lúc tỉnh táo hiền lành, sống khép kín, nhưng hễ uống rượu lại thay đổi tính nết, dễ nổi nóng, nhiều lần gây gổ với người thân và hàng xóm.

"Tôi không nghĩ có ngày gia đình rơi vào bi kịch, mẹ mất, anh trai vướng vòng lao lý", chị Duyên nói.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/6/2025, tại nhà riêng ở xã Phúc Trạch (trước đây thuộc huyện Hương Khê), bố mẹ Dụng là ông Trần Văn Thu, 66 tuổi và bà Võ Thị Hương, 65 tuổi, chuẩn bị bữa tối, Dụng ngồi ở bậc thềm trước nhà hút thuốc.

Được bố mẹ gọi vào ăn cơm, Dụng đáp "con ăn rồi cả nhà ăn đi" song ông Thu tiếp tục nhắc "lo vào mà ăn đi".

Nhà chức trách cáo buộc, cho rằng bố nói nhiều, Dụng bực tức, lớn tiếng phủ nhận quan hệ với đấng sinh thành, rồi tiến lại bàn ăn tát ông Thu.

Khi vợ chồng em gái can ngăn, Dụng vào bếp lấy dao, quay ra đuổi theo bố. Ông Thu bỏ chạy ra cổng, Dụng truy đuổi khoảng 100 m nhưng không kịp, quay về.

Trở lại nhà, thấy bà Hương đang dọn cơm trong bếp, Dụng cầm dao tấn công khiến mẹ gục xuống nền nhà, tử vong.

VietBF@sưu tập
3 Replies | 912 Views | Mar 26, 2026 - 7:21 AM - by troopy
Iran cho phép tàu Nga và đồng minh qua eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran cho phép tàu của một số nước thân thiện, trong đó có Nga, đi qua eo biển Hormuz.


Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Trả lời kênh Al Mayadeen của Liban, ông Araghchi tuyên bố: "Chúng tôi cho phép tàu của các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq, cũng như một số các mà chúng tôi coi là thân thiện, đi qua eo biển Hormuz", tuyến đường thủy chiến lược nối Vịnh Persian với Ấn Độ Dương, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ không cho phép tàu của các quốc gia mà họ coi là “thù địch” đi qua khu vực này.

Cùng ngày, hãng Tasnim dẫn nguồn quân sự Iran cảnh báo khả năng mở một “mặt trận” mới tại eo biển Bab-el-Mandeb ở Biển Đỏ nhằm đối phó với Mỹ, nếu xung đột tiếp tục leo thang, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định này là một phần trong khả năng “đe dọa các tuyến đường thủy chiến lược” của Tehran.

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, từng tuyên bố rằng nước này có thể mở các mặt trận thù địch mới với Mỹ và Israel nếu căng thẳng khu vực không giảm.

Cũng liên quan đến khu vực biển Hormuz, Đại sứ Iran tại Seoul Saeed Koozechi, cho biết các tàu Hàn Quốc có thể đi qua eo biển, nhưng phải được phối hợp trước với chính quyền và quân đội Iran, đồng thời cung cấp danh sách chi tiết các tàu. Ông nhấn mạnh Tehran xem Hàn Quốc là nước không thù địch và việc hạn chế hoạt động của các tàu kinh doanh với Mỹ là “quyền tự vệ” của Iran.

Hiện vẫn còn 26 tàu cùng khoảng 180 thủy thủ Hàn Quốc đang bị kẹt tại eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các quốc gia châu Âu và khu vực cũng tích cực triển khai nỗ lực ngoại giao. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang tham vấn chặt chẽ với các đối tác Liên minh châu Âu (EU), Anh, Na Uy và các nước khác để thúc đẩy Mỹ và Israel tìm giải pháp ngoại giao cho xung đột, đồng thời cảnh báo rằng mọi tiến triển đều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của tất cả các bên, kể cả Iran.

Từ Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez tái khẳng định lập trường phản đối chiến tranh, lên án các hành động quân sự vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi chấm dứt xung đột.

Cùng quan điểm, Malaysia kêu gọi một giải pháp ngoại giao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến đường hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz để đảm bảo ổn định kinh tế và năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cũng hy vọng một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực hòa giải của Oman.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 84 Views | Mar 26, 2026 - 7:23 AM - by goodidea
Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ cầu cứu vì bị tấn công dồn dập cả trên không và mặt nước New Tab ↗
 
Một tàu chở dầu thô nằm trong danh sách “hạm đội bóng tối”, thuộc sở hữu của công ty có trụ sở tại Istanbul sau khi rời Liên bang Nga đã bị tấn công vào rạng sáng 26/3.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 26/3 cho biết vào rạng sáng cùng ngày, tàu chở dầu thô Altura, thuộc sở hữu của công ty Pergamon Shipping bị tấn công bởi cả thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện không người lái trên mặt nước.

Tàu Altura, thuộc công ty Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., có trụ sở tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) xuất phát từ thành phố cảng Novorossiysk của Liên bang Nga ở bờ Đông Bắc Biển Đen, chở 140.000 tấn dầu, đã bị tấn công vào khoảng 0 giờ 30 phút, cách Eo biển Bosphorus khoảng 14 dặm (22,5km).

Con tàu này hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), bị liệt vào “hạm đội bóng tối” trên chuyên trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, đã trúng đòn tấn công của cả thiết bị bay không người lái và phương tiện không người lái trên mặt nước.

Thiệt hại được ghi nhận ở phần trên của con tàu và trong phòng máy.

Phát tín hiệu cầu cứu, tàu cứu hộ được điều động

Tàu Altura đã phát tín hiệu cấp cứu và nhận được sự hỗ trợ từ tàu Erdek ở gần đó. Theo thông tin liên lạc vô tuyến, phòng máy đang bị nước tràn vào, nhưng không có báo cáo về thương vong.

Các tàu Rescue 11 và Rescue 12 của Tổng cục An toàn Duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với tàu cao tốc Coastal Safety 5, đã được điều động tới hiện trường.

Tàu Altura từng thay đổi chủ sở hữu: có liên hệ với Iran?

Theo hãng tin hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Haber Denizde, tàu Altura trước đây từng hoạt động trong đội tàu của Besiktas Maritime dưới tên Besiktas Dardanelles.

Sau đó, con tàu này được công ty Kayseri Shipping có trụ sở tại Panama mua lại vào tháng 5/2024 và đưa vào đội tàu với tên Kayseri.

Đến tháng 11/2025, con tàu này được công ty Pergamon Maritime có trụ sở tại Istanbul mua lại và đổi tên thành Altura.

Tàu Altura có trọng tải 163.750 tấn sau đó đã liên tiếp bị áp đặt các biện pháp trừng phạt từ châu Âu.

Con tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu vào ngày 24/10/2025, tiếp đó là Thụy Sĩ và Ukraine vào ngày 13/12/2025, và Vương quốc Anh vào ngày 24/2/2026.

Các thông báo trừng phạt cũng cho biết Hector Varela De Leon, người sáng lập công ty Kayseri Shipping, đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ vào tháng 7/2025.

Trong khi đó, công ty ty Kayseri Shipping được cho là thuộc sở hữu của Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của ông Ali Shamkhani, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, người đã bị Israel ám sát vào tháng 2/2026.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 75 Views | Mar 26, 2026 - 7:25 AM - by goodidea
Cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công: Kuwait cảnh báo nguy cơ phóng xạ, Nga rút nhân viên New Tab ↗
 
Trong khi Kuwait đã cảnh báo người dân về khả năng phơi nhiễm phóng xạ, Liên bang Nga tiếp tục sơ tán nhân viên khi các lo ngại gia tăng liên quan đến những rủi ro từ các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr của Iran.


Quang cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tỉnh Bushehr, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 25/3, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày chính quyền Kuwait đã cảnh báo người dân về khả năng phơi nhiễm phóng xạ khi các lo ngại gia tăng liên quan đến những rủi ro từ các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Trong một video do Lực lượng Vệ binh Quốc gia chia sẻ hôm 25/3, các quan chức Kuwait đã nêu ra những biện pháp phòng ngừa cơ bản trong trường hợp khẩn cấp.

Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, tránh ra ngoài, và đóng kín cửa ra vào cũng như cửa sổ để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm.

Hai cuộc tấn công gần Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr làm gia tăng lo ngại rủi ro hạt nhân

Các cảnh báo được đưa ra sau khi có thông tin về hai cuộc tấn công riêng biệt của Mỹ và Israel gần Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr của Iran trong tuần qua.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận rằng vào ngày 24/3, một vật thể đã đánh trúng cơ sở hạt nhân này, trong khi Iran cho biết không có thiệt hại đối với Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr hoặc thương vong đối với nhân viên.

Trước đó, vào ngày 17/3, một vật thể khác đã rơi gần khu vực này trong bối cảnh các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Iran.

Vụ tấn công đó cũng không gây thiệt hại hay thương vong, nhưng được mô tả là xảy ra ở khoảng cách nguy hiểm gần với cơ sở hạ tầng hạt nhân nhạy cảm.

IAEA cảnh báo rằng ngay cả những cú đánh “suýt trúng” cũng có thể mang lại rủi ro nghiêm trọng và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh các sự cố an toàn hạt nhân tiềm tàng.

Rosatom cảnh báo “kịch bản tiêu cực” tại Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Liên bang Nga (Rosatom) cho biết tình hình Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực và xác nhận đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba của việc sơ tán nhân sự.

Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết các nhóm sơ tán bổ sung đang được tổ chức, trong khi số lượng chuyên gia tại hiện trường sẽ được giảm xuống mức tối thiểu cho đến khi tình hình ổn định.

Ông Likhachev nói: “Hôm qua, chúng tôi đã quyết định chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba của việc sơ tán nhân sự. Hai nhóm nữa sẽ sớm được sơ tán. Cho đến khi tình hình trở lại bình thường, chúng tôi tạm thời giảm số lượng chuyên gia tại hiện trường xuống mức tối thiểu”.

Ông Likhachev cũng cho biết không có thương vong trong sự cố mới nhất, nhưng cảnh báo rằng “tình hình tại nhà máy đang diễn biến theo một kịch bản tiêu cực”.

Vào ngày 25/3, Liên bang Nga cho biết đã sơ tán thêm nhân viên khỏi Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr của Iran sau vụ tấn công vào khu phức hợp này trước đó một ngày.

Theo ông Likhachev, việc sơ tán được tiến hành vào khoảng 7h20 giờ Nga (tức 11h20 theo giờ Việt Nam) với 163 người đã rời Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr đến biên giới Iran - Armenia.

Ông Likhachev cho biết hiện tại, khoảng 300 người vẫn ở lại và dự kiến sẽ tiến hành thêm các đợt sơ tán trong thời gian ngắn tới.

Theo ông Likhachev, sẽ có “vài chục người” ở lại giám sát thiết bị, đồng thời đánh giá tình hình tại Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr đang diễn biến “theo chiều hướng xấu”.

Khi các cuộc tấn công bắt đầu, Rosatom đã rút 150 người làm việc tại nhà máy Bushehr.

Liên bang Nga tham gia xây dựng một phần Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr và các kỹ thuật viên Rosatom giúp vận hành cơ sở này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 91 Views | Mar 26, 2026 - 7:26 AM - by goodidea
Israel tăng cường lực lượng vào Liban New Tab ↗
 
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 25/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ điều thêm 2 sư đoàn nữa vào Liban để tiến hành các hoạt động nhằm vào lực lượng Hezbollah.


Binh sĩ Israel được triển khai ở miền Bắc nước này, gần biên giới với Liban, ngày 13/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chiến dịch hiện nay của Israel ở miền Nam Liban, tuyến thứ hai các ngôi làng trong khu vực bị phá hủy trong quá trình tìm kiếm vũ khí của Hezbollah. Trong cuộc tiến quân vào miền Nam Liban cuối năm 2024, một lực lượng lớn hơn nhiều đã được sử dụng so với lực lượng hiện tại, nhưng binh lính IDF khi đó chỉ phá hủy tuyến làng mạc đầu tiên để tiêu hủy vũ khí giấu kín của Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã "tạo ra một vùng an ninh thực sự" bên trong Liban và đang "mở rộng khu vực này", khi các lực lượng bộ binh nỗ lực tiến sâu hơn vào Liban. Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng kêu gọi liệt lực lượng Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố.

Về phần mình, Hezbollah ngày 25/3 cũng tuyên bố đã phá hủy 8 xe tăng Merkava của Israel tại ngôi làng Taybeh, miền Nam Liban khi các cuộc đụng độ với lực lượng Israel tiếp tục diễn ra dọc biên giới.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định việc đàm phán với Israel trong lúc giao tranh đang diễn ra tương tự như sự "đầu hàng". Ông tuyên bố nhóm này sẽ tiếp tục "trận chiến phòng thủ" để bảo vệ chủ quyền và nhân phẩm, đồng thời kêu gọi đoàn kết dân tộc. Theo ông, các cuộc tấn công của Israel đã kéo dài hơn 1 năm qua bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024, do đó lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu.

Bên cạnh việc bác bỏ đàm phán, thủ lĩnh Hezbollah cũng phản đối các yêu cầu giải giáp vũ khí hay trao quyền kiểm soát kho vũ khí độc quyền cho nhà nước. Ông cho rằng những biện pháp này sẽ làm suy yếu khả năng tự vệ của Liban và trực tiếp phục vụ lợi ích của Israel.

Tính đến cuối ngày 25/3, Hezbollah cho biết đã thực hiện hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào Israel. Bộ Y tế Liban cho biết tổng số người thiệt mạng liên quan các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2/3 đã tăng lên 1.094 người, trong khi số người bị thương là 3.119 người.

Liban bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực sau khi Hezbollah tuyên bố tham gia tấn công Israel để “trả đũa” việc Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2 vừa qua. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah, Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Liban, trong đó Israel một lần nữa đưa bộ binh vào Liban và tuyên bố đang cố gắng kiểm soát khu vực kéo dài đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km.

Kể từ khi chiến dịch này bắt đầu, IDF đã triển khai 5 sư đoàn vào Liban, tiệm cận quy mô lực lượng được triển khai năm 2024. Thực tế, Israel và Hezbollah đã đối đầu căng thẳng trong nhiều thập kỷ. Cuộc xung đột gần nhất bùng nổ vào cuối năm 2023 khi Hezbollah phóng tên lửa vào các vị trí của Israel nhằm ủng hộ phong trào Hamas sau sự kiện 7/10/2023. Dù hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11/2024 để chấm dứt 13 tháng chiến sự, nhưng lệnh hòa hoãn này được cho là đã đổ vỡ hoàn toàn sau những diễn biến căng thẳng mới đây.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ giao tranh giữa Israel và Hezbollah có thể đẩy Liban vào số phận tương tự như Gaza, vùng lãnh thổ Palestine đã bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã đe dọa tấn công các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thành trì của Hezbollah, với mức độ tàn phá tương tự những gì Israel đã làm trong xung đột với phong trào Hamas.

Ngoài Liban, ông Guterres bày tỏ sự lo ngại về cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Ông cảnh báo rằng “xung đột hiện nay đã vượt xa mọi giới hạn mà các nhà lãnh đạo từng hình dung”. Theo ông, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trên diện rộng, kéo theo sự đau khổ của nhân loại và những cú sốc kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh tình trạng này đã đi quá giới hạn cho phép.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 66 Views | Mar 26, 2026 - 7:28 AM - by goodidea
Truyền thông Iran tiết lộ Quốc hội đang soạn luật thu phí tàu qua Eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, Quốc hội nước này đang xây dựng dự luật cho phép thu phí các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.


Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về Eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Fars dẫn lời của một nghị sĩ giấu tên cho biết kế hoạch này dự kiến sẽ được hoàn tất vào tuần tới. Vị nghị sĩ này cũng tiết lộ: “Chúng tôi đang thúc đẩy một đề xuất trong đó chủ quyền, quyền kiểm soát và giám sát của Iran tại Eo biển Hormuz sẽ được chính thức ghi nhận trong luật, đồng thời việc thu phí cũng sẽ tạo thêm nguồn thu cho đất nước”.

Theo Bloomberg (Mỹ), Iran xúc tiến chính thức hóa thu phí trung chuyển qua Eo biển Hormuz ở thời điểm chiến sự đã bước sang tuần thứ tư.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz hiện gần như tê liệt với chỉ lác đác vài tàu chở dầu có thể di chuyển qua.

Tình trạng gián đoạn tại Hormuz đã buộc nhiều mỏ dầu ở khu vực Vịnh Ba Tư phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, một số nhà máy lọc dầu ở khu vực cũng bị hư hại do chiến sự.

Theo thông báo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ngày 24/3, Iran chỉ cho phép các tàu “không thù địch” di chuyển qua Eo biển Hormuz nếu tuân thủ đầy đủ quy định an toàn và phối hợp với cơ quan chức năng nước này.

Trong bức thư gửi các nước thành viên của IMO, Iran nêu rõ những tàu không tham gia hoặc hỗ trợ các hành động chống lại nước này và tuân thủ quy định hiện hành sẽ được đảm bảo “quyền đi qua an toàn” với sự điều phối của phía Tehran. Ngược lại, các tàu liên quan đến Mỹ, Israel hoặc các bên mà Tehran coi là tham gia xung đột sẽ không được hưởng quyền này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 66 Views | Mar 26, 2026 - 7:30 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25735 seconds with 13 queries