HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Mẹ Miu Lê nói gì về chuyện con gái vướng thị phi, diễn biến mới vụ nữ ca sĩ dương tính 3 loại ma tuý New Tab ↗
Những chia sẻ cũ của Miu Lê về mẹ ruột bất ngờ lan truyền trở lại giữa lúc ca sĩ Miu Lê vướng thông tin liên quan vụ việc tại Cát Hải. Câu chuyện về tuổi thơ, cách dạy con và hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Những chia sẻ của Miu Lê về mẹ bất ngờ bị đào lại giữa lúc vụ việc tại Cát Hải gây chú ý

Thông tin liên quan đến ca sĩ Miu Lê trong vụ việc xảy ra tại Cát Hải đang tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Khi cơ quan chức năng vẫn trong quá trình xác minh, nhiều phát ngôn cũ của Miu Lê về gia đình và cuộc sống cá nhân bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại.

Đáng chú ý, những câu chuyện liên quan đến mẹ Miu Lê đang thu hút lượng tương tác lớn. Trước đây, ca sĩ Miu Lê từng nhiều lần nhắc đến sự nghiêm khắc của mẹ trong quá trình trưởng thành cũng như hoạt động nghệ thuật.

Miu Lê từng chia sẻ mẹ cô rất nghiêm khắc, quản lý chặt để con gái không dính vào thị phi
Một phát ngôn từng được nữ ca sĩ chia sẻ nay được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội: "Với sự nghiêm khắc của mẹ, nếu tôi vướng vào thị phi, ngay lập tức sẽ bị cấm không cho đóng phim, đi hát nữa! Tôi sợ lắm nên phải ngoan và cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình!".

Không ít khán giả cho rằng chính cách giáo dục nghiêm khắc của mẹ Miu Lê đã tạo ảnh hưởng lớn đến tính cách của nữ ca sĩ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Miu Lê thừa nhận dù đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn e dè mỗi khi mẹ nhắc nhở.

Miu Lê từng cố giữ hình ảnh vì nếu dính bê bối sẽ bị mẹ cấm đi diễn, đi hát
Ngoài việc quản lý đời sống cá nhân, mẹ Miu Lê còn là người ủng hộ con gái theo nghệ thuật từ những ngày đầu. Ca sĩ Miu Lê từng kể: "Mẹ nói làm nghệ sĩ chắc đẹp và nổi tiếng lắm, thôi cứ làm đi. Nếu không có mẹ ủng hộ chắc không có Miu Lê như ngày hôm nay".

Giữa thời điểm vụ việc tại Cát Hải gây chú ý, nhiều cư dân mạng tiếp tục tranh luận về tương lai hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh của Miu Lê sẽ chịu tác động đáng kể nếu những thông tin liên quan vụ việc tiếp tục lan rộng.

Bên cạnh đó, các tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Miu Lê cũng ghi nhận nhiều thay đổi. Tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Nhiều video trước đây không còn hiển thị công khai. Fanpage Facebook của nữ ca sĩ cũng khóa phần bình luận công khai trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, các nền tảng cá nhân khác của Miu Lê như Instagram hay Threads vẫn hoạt động bình thường nhưng chưa xuất hiện thêm bài đăng mới liên quan đến vụ việc.

Tuổi thơ nhiều biến cố và hành trình nghệ thuật của ca sĩ Miu Lê

Ở tuổi 35, Miu Lê được biết đến là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh quen thuộc trên sân khấu, tuổi thơ của nữ ca sĩ từng trải qua không ít khó khăn.

Miu Lê từng có tuổi thơ khó khăn, sau đó sở hữu nhiều tài sản sau khi vào showbiz
Theo chia sẻ từ Miu Lê, khi cô còn nhỏ, cha đã sang Canada sinh sống, để lại mẹ một mình chăm lo gia đình. Đến khi học hết cấp 3, mẹ Miu Lê cũng ra nước ngoài định cư, khiến nữ ca sĩ sớm sống tự lập tại Việt Nam.

Ca sĩ Miu Lê từng kể tuổi thơ của mình gắn liền với công việc phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết làm việc nhà, hỗ trợ may mặc và tự lo cho sinh hoạt cá nhân. Những trải nghiệm đó khiến Miu Lê trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nữ ca sĩ cũng từng thừa nhận việc có tiền tiêu vặt hay được mua quà vặt khi còn nhỏ là điều không dễ dàng. Chính hoàn cảnh này giúp cô hình thành tính cách độc lập và khả năng tự xoay xở trong cuộc sống.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Miu Lê cũng bắt đầu từ mong muốn thay đổi ngoại hình. Ban đầu, mẹ Miu Lê đăng ký cho con gái học người mẫu nhằm giúp giảm cân và điều chỉnh dáng đi. Trong quá trình học, Miu Lê được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và tạo điều kiện tiếp cận diễn xuất.

Miu Lê nhiều lần nhắc về sự nghiêm khắc của mẹ trên truyền thông
Sau đó, ca sĩ Miu Lê dần tham gia nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Dù hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm, nữ ca sĩ từng được đánh giá là nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư.

Một câu chuyện khác về mẹ Miu Lê cũng từng khiến dư luận chú ý. Theo lời kể của nữ ca sĩ, thời còn học cấp 2, cô từng bị mẹ phạt rất nặng vì đi học về muộn. Miu Lê cho biết ký ức đó khiến cô ám ảnh nhiều năm nhưng cũng phản ánh cách dạy con nghiêm khắc trong gia đình.

Liên quan vụ việc tại Cát Hải, chiều 11/5, cơ quan công an cho biết khoảng trưa ngày 10/5 đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong danh sách được công bố có tên Lê Ánh Nhật cùng nhiều cá nhân khác. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê dương tính với một số chất ma túy gồm methamphetamine, ketamine và MDMA.

Miu Lê gây xôn xao dư luận khi đang bị điều tra vì nghi án liên quan ma túy
Hiện vụ việc liên quan đến Miu Lê - Lê Ánh Nhật và các cá nhân khác vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật. Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an đặc khu Cát Hải để tiếp tục điều tra.

Diễn biến mới liên quan đến ca sĩ Miu Lê hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là giai đoạn có ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh và hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ trong thời gian tới.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 49 Views | May 13, 2026 - 4:22 AM - by PinaColada
Đánh giá tình báo về Iran mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump New Tab ↗
Đánh giá tình báo về Iran mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump

Iran được cho là vẫn duy trì quyền tiếp cận đối với phần lớn các trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Tờ New York Times ngày 12/5 đưa tin, dẫn một bản đánh giá tình báo mật được lập hồi đầu tháng này, cho biết Iran đã khôi phục khả năng hoạt động tại phần lớn các cơ sở tên lửa trong khu vực.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh truyền thông Mỹ liên tiếp đăng tải các bài viết trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng sau chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel kéo dài từ ngày 28/2 cho tới khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4.

Theo New York Times, Iran đã khôi phục quyền tiếp cận hoạt động đối với 30 trong tổng số 33 trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Các cơ sở này có khả năng tấn công tàu chiến Mỹ và các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển hẹp vốn xử lý khoảng 20% hoạt động thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Iran trước đó đã đóng tuyến hàng hải này đối với những gì họ gọi là “tàu thuyền của kẻ thù” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đồng thời từ đó tới nay liên tục khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng hải và thu phí qua eo biển.

Các đánh giá tình báo được New York Times dẫn lại cũng tái khẳng định các báo cáo trước đó rằng Iran vẫn giữ được khoảng 70% số bệ phóng di động cùng khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc sau khi Mỹ và Iran tiếp tục bác bỏ đề xuất của nhau trong dịp cuối tuần, coi đó là “không thể chấp nhận được”.

Ông Trump đã gia tăng các lời đe dọa nối lại chiến dịch quân sự, trong bối cảnh truyền thông đưa tin ông đã được trình bày về các phương án không kích bổ sung.

Mỹ yêu cầu Iran phải giải thể chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều mà Tehran bác bỏ, khẳng định các hoạt động làm giàu uranium của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.

Các điều kiện hòa bình của Iran bao gồm việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và công nhận cái mà Tehran gọi là “chủ quyền” của họ đối với eo biển Hormuz.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 55 Views | May 13, 2026 - 4:19 AM - by PinaColada
VỤ ĐIỆP VIÊN TRUNG CỘNG EILEEN WANG CHỈ LÀ MỘT PHẦN TRONG KẾ HOẠCH DÀI HẠN KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ CALIFORNIA New Tab ↗
Công tố phụ tá liên bang Bill Essayli nhận định vụ cựu Thị trưởng Arcadia Eileen Wang hoạt động bí mật cho Trung Cộng chỉ là trường hợp mới nhất trong chiến lược lâu dài của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng và kiểm soát chính trị California cùng Hoa Kỳ.

Eileen Wang từ chức Thị trưởng thành phố Arcadia thuộc vùng San Gabriel Valley hôm thứ Hai, cùng ngày các công tố viên liên bang công bố thỏa thuận nhận tội của bà về việc hoạt động như một điệp viên bí mật cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bill Essayli, người đang trực tiếp truy tố vụ án, nói Trung Cộng muốn đưa người của họ vào chính quyền địa phương với hy vọng các nhân vật trung thành với Bắc Kinh sẽ tiếp tục thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.

Ông nói: “Họ rất nham hiểm. Họ chơi trò lâu dài để đưa người vào nắm chức vụ.”
Essayli cho biết ngoài việc gây ảnh hưởng chính sách, Trung Cộng còn muốn trấn áp các nhân vật bất đồng chính kiến đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Ông nhắc tới vụ Cui Guanghai của Trung Cộng và John Miller của Anh quốc bị truy tố tại Los Angeles và Milwaukee năm ngoái với các cáo buộc theo dõi, buôn lậu và xuất cảng vũ khí trái phép sau khi tìm cách bịt miệng một người Hoa lưu vong tại Nam California từng chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo FBI, hai người này đã thực hiện kế hoạch theo dõi nạn nhân, gắn thiết bị định vị vào xe, rạch bánh xe và tìm cách mua rồi phá hủy các tượng nghệ thuật mô tả Tập Cận Bình cùng phu nhân.

FBI còn cho biết Cui Guanghai và John Miller đã trả $36,500 Mỹ kim cho các nhân viên chìm nhằm buộc nạn nhân gỡ bỏ các tượng chống Tập Cận Bình trên mạng. Tại Wisconsin, hai người này cũng bị cáo buộc tìm mua các bộ phận hỏa tiễn, radar phòng không, phi cơ không người lái và thiết bị mật mã cho Trung Cộng.

Theo Essayli, hai nghi can đã bỏ trốn sang Hungary rồi Serbia để tránh bị FBI bắt giữ. Sau đó họ bị chính quyền Serbia quản thúc tại gia bằng vòng điện tử nhưng đã cắt bỏ thiết bị và trốn sang Trung Cộng. Hiện chưa rõ tung tích.

Essayli nói vụ việc cho thấy mức độ mà Trung Cộng sẵn sàng thực hiện để kiểm soát và gây ảnh hưởng đối với những người bất đồng chính kiến.

Eileen Wang, 58 tuổi, đã ra hầu tòa liên bang lần đầu hôm thứ Hai và sẽ chính thức nhận tội trong những tuần tới với cáo buộc điều hành một hệ thống tuyên truyền bí mật cho Trung Cộng.



FBI đã biết về các hoạt động của Wang từ năm 2017 khi đặc vụ liên bang thẩm vấn người điều phối của bà là John Chen.

Chen sau đó bị kết án 20 tháng tù liên bang vì hoạt động như một điệp viên bất hợp pháp cho Trung Cộng và âm mưu hối lộ viên chức công quyền.
Chen từng xuất hiện trong hình chụp với Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2021.

Theo hồ sơ điều tra, Chen đã chỉ đạo vị hôn phu cũ của Wang là Yaoning “Mike” Sun, một điệp viên Trung Cộng đã bị kết án, điều hành chiến dịch tranh cử của Wang.
Chen báo cáo về Bắc Kinh rằng Wang là một “ngôi sao đang lên.”

Các giới chức Bắc Kinh yêu cầu Chen giúp Wang xây dựng quan hệ với các chính trị gia có ảnh hưởng. Wang từng xuất hiện trong hình với Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta và Thượng nghị sĩ California Alex Padilla.

California Post cho biết các nỗ lực gây ảnh hưởng của Trung Cộng tại California không dừng lại ở đó. Ủy ban Đạo đức Hạ viện Hoa Kỳ từng mở cuộc điều tra kéo dài hai năm đối với cựu Dân biểu Dân chủ Eric Swalwell liên quan tới nghi can gián điệp Trung Cộng Christine Fang, người từng tham gia vận động cho chiến dịch tranh cử của ông.

Trong thư kết thúc điều tra năm 2022, ủy ban cảnh báo Swalwell rằng các chính phủ ngoại quốc có thể tìm cách gây ảnh hưởng không thích đáng thông qua quà tặng và các mối quan hệ cá nhân.

Tháng trước, FBI cũng khám xét Tòa Thị chánh Lancaster và nhà riêng của hai chính trị gia địa phương trong cuộc điều tra liên quan tới hãng xe điện BYD của Trung Cộng.
Theo một nguồn tin hiểu rõ vụ án, giới điều tra lo ngại các xe buýt điện của BYD có thể bị sử dụng cho hoạt động gián điệp.

Essayli nói FBI vẫn tiếp tục điều tra các hoạt động can thiệp của Trung Cộng vào chính trị California và các lãnh vực khác.

Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là một vụ việc cá biệt.”
0 Replies | 51 Views | May 13, 2026 - 4:11 AM - by nguoiduatinabc
Ký sinh trùng ngoe nguẩy trên miếng sashimi gây ám ảnh ở Hong Kong New Tab ↗
Đoạn video ghi lại cảnh vật giống ký sinh trùng bò ra khỏi miếng sashimi tại chi nhánh của chuỗi sushi Gatten Sushi lan truyền, khiến thương hiệu này phải lên tiếng xin lỗi.
Ký sinh trùng trong sashimi ở chuỗi sushi nổi tiếng gây ám ảnh Đoạn video ghi lại cảnh sinh vật giống ký sinh trùng bò ra khỏi miếng sashimi tại nhà hàng Gatten Sushi ở Hong Kong đang gây xôn xao mạng xã hội, khiến thương hiệu phải lên tiếng xin lỗi.
Một thực khách tại Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ trải nghiệm gây ám ảnh khi phát hiện sinh vật giống ký sinh trùng xuất hiện trong phần sashimi đang dùng tại chi nhánh ở trung tâm thương mại Causeway Bay (Vịnh Đồng La) của chuỗi sushi Nhật Bản Gatten Sushi, theo SCMP.

Theo đoạn video được đăng tải trên nền tảng Threads, một vật thể màu trắng, mảnh như sợi chỉ, liên tục cử động và bò ra khỏi miếng sashimi cá mắt vàng (kinmedai) đặt trên bàn ăn. Clip nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, kéo theo nhiều bình luận bày tỏ sự lo ngại về chất lượng thực phẩm sống.

Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra hôm 8/5. Ban đầu, thực khách định chụp ảnh món ăn trước khi dùng bữa thì bất ngờ phát hiện sinh vật lạ đang chuyển động.

"May là tôi chưa ăn ngay", người này viết.

Sau sự việc, thực khách xác nhận đã gửi email phản ánh tới Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong để đề nghị kiểm tra.

Trước làn sóng bàn tán trên mạng xã hội, Gatten Sushi đã đăng thông báo xin lỗi vào ngày 12/5. Thương hiệu cho biết đang nghiêm túc xem xét vụ việc và rà soát lại quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm tại cửa hàng liên quan.

Gatten Sushi là chuỗi sushi đến từ Nhật Bản, mới gia nhập thị trường Hong Kong từ tháng 9/2024. Vụ việc lần này khiến nhiều người tiêu dùng tiếp tục tranh luận về rủi ro khi sử dụng các món ăn sống như sashimi, sushi nếu khâu bảo quản và kiểm định nguyên liệu không được thực hiện chặt chẽ.

Dưới phần bình luận, không ít người cho biết cảm thấy ám ảnh hoặc dè chừng hơn với đồ sống sau khi xem video. Một số ý kiến khác cho rằng ký sinh trùng trong cá biển không phải hiếm gặp, nhưng việc để lọt đến bàn ăn cho thấy vấn đề nằm ở quy trình sơ chế và kiểm tra thực phẩm trước khi phục vụ khách.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 43 Views | May 13, 2026 - 4:04 AM - by PinaColada
Binh sĩ Ukraine đối mặt cảnh đói khát giữa tiền tuyến khốc liệt New Tab ↗
Thông tin về việc nhiều binh sĩ Ukraine rơi vào tình trạng kiệt sức vì thiếu lương thực tại tiền tuyến đang gây chấn động dư luận, phơi bày áp lực hậu cần ngày càng nặng nề trong bối cảnh chiến sự kéo dài.
Những ngày gần đây, mạng xã hội Ukraine lan truyền nhiều lời kêu cứu cùng hình ảnh các binh sĩ gầy gò, suy kiệt sau thời gian dài bị cô lập ở chiến tuyến phía đông. Theo Al Jazeera, một số quân nhân được cho là đã không nhận được tiếp tế lương thực suốt 17 ngày và không được luân chuyển khỏi vị trí chiến đấu trong nhiều tháng liên tiếp.

Cô Anastasia Silchuk, có chồng đang phục vụ trong lữ đoàn cơ giới số 14, cho biết nhiều binh sĩ đã ngất xỉu vì đói và phải hứng nước mưa để duy trì sự sống.

Theo lời kể của cô, nhóm binh sĩ này cố thủ tại khu vực bờ trái phía đông sông Oskil, thuộc vùng Donetsk. Sau khi các cây cầu nối với lực lượng ở bờ phải bị phá hủy bởi bom đạn, họ gần như bị cô lập hoàn toàn giữa chiến trường.


Lính Ukraine tại tiền tuyến chịu cảnh thiếu lương thực và nước uống. Ảnh: @i.petrovna/Al Jazeera
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Anastasia Silchuk cho biết chồng cô liên tục cầu cứu qua bộ đàm vì không còn thức ăn hay nước uống, nhưng dường như không nhận được phản hồi.

Không chỉ những người còn ở tiền tuyến, nhiều cựu binh Ukraine cũng kể lại trải nghiệm ám ảnh về sự thiếu thốn kéo dài trong chiến đấu. Oleksandr, một quân nhân vừa giải ngũ, cho biết ký ức khiến anh day dứt nhất không phải tiếng bom đạn mà là cảm giác đói khát triền miên trong các hầm trú ẩn biệt lập ở đông nam Ukraine.

Người lính này hiện đang điều trị chấn thương ở chân tại Kiev. Anh kể rằng trong nhiều tuần liền, khẩu phần mỗi ngày chỉ gồm vài thanh sôcôla, yến mạch và một chai nước. Điều anh nhớ nhất trong những ngày bám trụ nơi chiến tuyến chỉ đơn giản là một bữa ăn nóng hổi.

Theo các binh sĩ và chỉ huy Ukraine, chiến sự hiện nay đã thay đổi hoàn toàn cách vận hành hậu cần tại tiền tuyến. Sự xuất hiện dày đặc của UAV và các hình thức tác chiến công nghệ cao khiến việc rời khỏi hầm trú ẩn trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Ihor, chỉ huy một đơn vị UAV ở miền đông Ukraine, cho biết thời điểm binh sĩ có thể bước ra ngoài hầm để hút thuốc đã qua từ lâu. Các vị trí chiến đấu giờ đây thường bị cô lập và phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tiếp tế từ xa.

Andriy Pronin, một trong những người đi đầu trong việc ứng dụng UAV tại Ukraine, cho biết việc vận chuyển lương thực, thuốc men hay đạn dược ra tiền tuyến hiện chủ yếu được thực hiện bằng UAV hoặc xe tự hành. Theo ông, nhiều đơn vị vẫn nhận được tiếp tế đúng kế hoạch hằng ngày hoặc cách ngày.

Dù vậy, không phải ai cũng tin rằng phương thức này đủ để duy trì hậu cần cho toàn bộ chiến tuyến. Nikolay Mitrokhin, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bremen của Đức, nhận định việc tiếp tế bằng UAV chỉ đáp ứng được cho một phần nhỏ lực lượng Ukraine.

Theo ông, nếu nguồn cung bằng đường không bị gián đoạn, binh sĩ có thể cầm cự. Nhưng chỉ cần hoạt động tiếp tế gặp trục trặc, nguy cơ thiếu ăn nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra tại những vị trí bị cô lập sâu trong chiến tuyến.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 30 Views | May 13, 2026 - 4:01 AM - by PinaColada
Tin mới về eo biển Hormuz New Tab ↗
Mỹ - Trung đạt đồng thuận hiếm hoi về eo biển Hormuz. Mỹ và Trung Quốc bất ngờ đạt được tiếng nói chung khi cùng phản đối việc thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố thông tin quan trọng từ cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Theo đó, hai cường quốc hàng đầu thế giới đã thống nhất quan điểm rằng không một quốc gia hay tổ chức nào được phép áp đặt phí đối với tàu thuyền khi đi qua các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt là tại eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, khẳng định sự nhất trí này là bước đi quan trọng trong việc duy trì lưu thông hàng hải toàn cầu. Về phía Trung Quốc, dù không trực tiếp xác nhận nội dung chi tiết, đại sứ quán nước này tại Mỹ nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn và quyền đi lại không bị cản trở tại khu vực này hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Động thái công bố thông tin này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Washington và Bắc Kinh đang tìm kiếm điểm chung để gây áp lực, thuyết phục Iran không áp đặt các biện pháp kiểm soát lên tuyến đường biển chiến lược này. Với vị thế là khách hàng dầu mỏ lớn của Iran, sự tham gia của Trung Quốc mang ý nghĩa then chốt trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2, gây chấn động thị trường năng lượng. Dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập từ tháng 4, việc Iran thông qua luật thu phí và Mỹ duy trì phong tỏa các cảng biển đối phương vẫn khiến hoạt động giao thương gặp nhiều trở ngại.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ tự thu phí hoặc hợp tác với Iran để thực hiện việc này. Tuy nhiên, lập trường mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy Washington mong muốn eo biển Hormuz phải được mở cửa hoàn toàn và không có bất kỳ sự hạn chế nào về tài chính đối với các phương tiện vận tải.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 82 Views | May 13, 2026 - 3:58 AM - by PinaColada
Quốc hội Mỹ ước tính chi phí “Vòm Vàng” lên tới 1,2 nghìn tỷ USD New Tab ↗
Việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mang tên “Vòm Vàng” sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, con số cao hơn nhiều lần so với ước tính 185 tỷ USD của Lầu Năm Góc...

“Việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia ‘Vòm Vàng’ (Golden Dome - PV) với năng lực phù hợp về tổng thể với các thông số được nêu trong sắc lệnh của Tổng thống, sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, bao gồm chi phí nghiên cứu, triển khai và vận hành trong vòng 20 năm”.

Trong khi đó, vào tháng Ba năm nay, Người đứng đầu chương trình “Vòm Vàng” của Lực lượng Không gian Mỹ, tướng Michael Guetlein, cho biết chi phí hệ thống mới sẽ không vượt quá 185 tỷ USD.



Tháng 5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền đã lựa chọn kiến trúc cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” với chi phí khoảng 175 tỷ USD. Ông cho biết hệ thống sẽ bao gồm các thành phần trên mặt đất, trên biển và trong không gian, và dự kiến đưa vào vận hành trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông.

Kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn nguồn tin cho biết cuộc thử nghiệm quy mô lớn đầu tiên của “Vòm Vàng” dự kiến diễn ra vào cuối năm 2028.
0 Replies | 28 Views | May 13, 2026 - 3:54 AM - by nguoiduatinabc
Ông Trump gây "sốc" khi đăng ảnh Venezuela gắn cờ Mỹ, gọi là “bang thứ 51” New Tab ↗
Tổng thống Donald Trump tiếp tục tạo làn sóng tranh luận quốc tế sau khi đăng tải hình ảnh bản đồ Venezuela phủ cờ Mỹ cùng dòng chữ “bang thứ 51” trên mạng xã hội Truth Social.
Ngày 12/5, ông Donald Trump gây chú ý khi chia sẻ trên Truth Social một hình ảnh đồ họa mô tả lãnh thổ Venezuela được phủ màu cờ Mỹ kèm dòng chữ “51st State” (bang thứ 51). Bài đăng không đi kèm nội dung giải thích, song nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin quốc tế, bài đăng xuất hiện trong lúc ông Trump đang trên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang “nghiêm túc cân nhắc” khả năng đưa Venezuela trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Phát biểu này tiếp tục nối dài chuỗi tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump liên quan tới quốc gia giàu dầu mỏ ở Nam Mỹ.


Bài đăng của ông Trump gọi lãnh thổ Venezuela là bang thứ 51 của Mỹ - Ảnh: TRUTH SOCIAL
Phản ứng trước phát biểu từ Washington, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định nước này không có ý định trở thành một phần lãnh thổ Mỹ. Bà nhấn mạnh Venezuela sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và lịch sử của mình, đồng thời tuyên bố quốc gia này là một đất nước tự do chứ không phải thuộc địa.

Bà Rodriguez lên nắm quyền sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm. Sau đó, ông Maduro cùng vợ bị đưa tới New York để đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Nhà lãnh đạo Venezuela đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc nhằm vào mình.

Dù phản đối ý tưởng trở thành “bang thứ 51”, chính quyền Venezuela cho biết quan hệ giữa Caracas và Washington đang có dấu hiệu cải thiện. Theo bà Rodriguez, giới chức hai nước hiện vẫn duy trì liên lạc và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Anna Kelly ca ngợi bà Rodriguez đã phối hợp hiệu quả với Mỹ nhưng không bình luận trực tiếp về khả năng Venezuela gia nhập nước Mỹ. Bà chỉ cho rằng ông Trump vốn nổi tiếng là người không chấp nhận những giới hạn hay hiện trạng sẵn có.

Kể từ khi nắm quyền, chính quyền lâm thời Venezuela cũng đã triển khai nhiều động thái cải cách nhằm mở cửa trở lại ngành dầu khí và khai khoáng cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ. Trong bối cảnh đó, phát ngôn và bài đăng mới nhất của ông Trump tiếp tục khiến dư luận quốc tế dõi theo sát sao những diễn biến trong quan hệ giữa hai quốc gia.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 39 Views | May 13, 2026 - 3:54 AM - by PinaColada
Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Trump có thể đạt “thỏa thuận tồi” với Iran New Tab ↗
Giới chức Israel lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Tehran mà không tính đến một số vấn đề then chốt...

Theo các nguồn tin, nếu trong thỏa thuận chương trình làm giàu uranium của Iran vẫn được giữ nguyên và các nội dung về đồng minh khu vực của Tehran không được đề cập, thì Israel sẽ coi cuộc chiến với Iran vẫn chưa kết thúc. Một nguồn tin nhấn mạnh lo ngại rằng ông Trump có thể “mệt mỏi vì đàm phán” và trong phút cuối sẽ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào kèm nhượng bộ.

“Có mối lo thực sự rằng Tổng thống Mỹ Trump sẽ đạt một thỏa thuận tồi (với Iran). Israel đang cố gắng tác động hết sức có thể”, - kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức Israel.

Theo một nguồn tin khác am hiểu các cuộc thảo luận (về vấn đề xung quanh Iran, Israel hiểu rằng các vấn đề liên quan đến tên lửa và các đồng minh khu vực của Iran “nhiều khả năng đã bị loại khỏi bàn đàm phán”, vì dường như không xuất hiện trong các dự thảo thỏa thuận ban đầu giữa hai bên.



Một nguồn tin khác cho biết Mỹ và Israel vẫn đang phối hợp về “các kế hoạch quân sự tiềm tàng” đối với Iran, bao gồm tấn công vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng, cũng như các chiến dịch loại bỏ có mục tiêu đối với giới lãnh đạo Iran, trong trường hợp đàm phán thất bại.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran giai đoạn 2025–2026 được tiến hành với vai trò trung gian của Oman. Vòng đầu tiên kết thúc không có thỏa thuận vào tháng 6/2025 sau một chiến dịch quân sự ngắn của Israel nhằm vào Iran, trong đó Mỹ cũng tham gia. Vòng hai cũng thất bại, sau đó Mỹ và Israel ngày 28/2 tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Phía Iran nhiều lần khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn mang tính hòa bình.

Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các đòn tấn công từ ngày 28/2. Ngày 8/4, Washington và Tehran tuyên bố ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó tại Islamabad không đạt kết quả và dù chưa có thông tin về việc tái bùng phát giao tranh, Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng biển của Iran.
0 Replies | 33 Views | May 13, 2026 - 3:53 AM - by nguoiduatinabc
Rò rỉ iOS 27: iPhone thay đổi giao diện Camera cực đỉnh, Siri lột xác New Tab ↗
Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại thông minh và máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng, Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc đại tu lớn về phần mềm trên phiên bản iOS 27 sắp tới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của ứng dụng máy ảnh 'Pro' hoàn toàn mới cùng hàng loạt thay đổi về giao diện người dùng.
Theo các báo cáo mới nhất từ Bloomberg, iOS 27 sẽ là bản cập nhật mang tính bước ngoặt đối với những người đam mê nhiếp ảnh và quay phim trên iPhone. Từ trước đến nay, ứng dụng camera mặc định của Apple vốn bị đánh giá là khá đơn giản, thiếu đi các tùy chỉnh thủ công chuyên sâu. Người dùng thường phải tìm đến các ứng dụng bên thứ ba vốn kèm theo chi phí hoặc quảng cáo phiền phức để có thể làm chủ hoàn toàn độ phơi sáng hay lấy nét. Tuy nhiên, điều này sắp sửa thay đổi khi Apple quyết định tích hợp các tính năng chuyên nghiệp trực tiếp vào hệ điều hành.

Thay đổi mang tính đột phá nhất trong ứng dụng máy ảnh của iOS 27 nằm ở khả năng cá nhân hóa giao diện người dùng. Không còn bị gò bó trong một bố cục cố định, người dùng giờ đây có thể tự do tùy chỉnh các nút bấm và tùy chọn hiển thị trên màn hình theo thói quen sử dụng cá nhân.

Các điều khiển này sẽ hoạt động tương tự như các tiện ích (widgets) trên màn hình chính. Người dùng có thể chọn các chức năng từ một danh sách có sẵn và kéo thả chúng vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình chụp ảnh. Để tối ưu hóa trải nghiệm, Apple đã chia các widget này thành ba danh mục rõ ràng: "Cơ bản" cho nhu cầu chụp nhanh, "Thủ công" dành cho những tay máy chuyên nghiệp muốn can thiệp sâu vào thông số, và "Cài đặt" để điều chỉnh các thông số hệ thống.

Bên cạnh đó, ứng dụng mới cũng sẽ bổ sung thêm các tùy chọn hiển thị lớp phủ lưới (grid) đa dạng và thước đo độ cân bằng kỹ thuật số (digital level) chính xác hơn. Đặc biệt, khả năng kiểm soát thủ công đối với độ sâu trường ảnh và độ phơi sáng sẽ được mở rộng đáng kể, mang lại quyền lực tối thượng cho người cầm máy trong việc sáng tạo nghệ thuật.

Không đứng ngoài cuộc đua trí tuệ nhân tạo, Apple dự kiến sẽ giới thiệu "Chế độ Siri" ngay bên trong ứng dụng máy ảnh trên iOS 27. Đây là một khu vực chuyên biệt cho phép người dùng truy cập tức thì vào các tính năng AI để hỗ trợ chụp và chỉnh sửa ảnh thông minh.

Siri cũng sẽ nhận được một diện mạo mới trên toàn hệ thống. Thay vì xuất hiện ở cạnh dưới màn hình như hiện tại, trợ lý ảo này sẽ được tích hợp trực tiếp vào Dynamic Island, tạo cảm giác liền mạch và ít gây gián đoạn hơn. Bloomberg cũng tiết lộ rằng phiên bản AI mới của Siri sẽ được nhúng sâu vào công cụ tìm kiếm của iOS. Đồng thời, một ứng dụng Siri chuyên dụng sẽ lần đầu tiên xuất hiện, cho phép người dùng lưu trữ và quản lý các cuộc trò chuyện với chatbot này một cách hệ thống.

Ngoài những thay đổi lớn về camera và AI, Apple cũng không quên chăm chút cho các chi tiết nhỏ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Bàn phím ảo trên iOS 27 sẽ nhận được hiệu ứng chuyển động (animation) mới mượt mà hơn mỗi khi xuất hiện từ cạnh dưới màn hình. Thanh điều hướng trên một số ứng dụng hệ thống cũng sẽ được thiết kế lại để hiện đại và tối giản hơn.

Những nâng cấp này dự kiến sẽ khả dụng không chỉ trên dòng iPhone 17 sắp tới mà còn hỗ trợ cả các thế hệ iPhone đời cũ hơn, giúp người dùng các model tiền nhiệm vẫn có thể tận hưởng những tính năng chuyên nghiệp mà không nhất thiết phải nâng cấp phần cứng ngay lập tức.

Với những thông tin rò rỉ này, iOS 27 hứa hẹn sẽ biến iPhone thành một công cụ sáng tạo nội dung mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trực tiếp đe dọa vị thế của các dòng smartphone chuyên về nhiếp ảnh đến từ đối thủ. Người dùng công nghệ toàn cầu hiện đang rất mong chờ những xác nhận chính thức từ phía Apple trong thời gian tới.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 42 Views | May 13, 2026 - 3:47 AM - by PinaColada
Hơn 144.000 xe Mercedes gặp lỗi nguy hiểm vì lỗi phần mềm New Tab ↗
Mercedes-Benz vừa thông báo triệu hồi hơn 144.000 xe đời 2024-2026 do lỗi phần mềm khiến màn hình taplo đột ngột tắt, gây mất an toàn cho người lái.


Mercedes-Benz đã phải triệu hồi 144.049 xe thuộc các đời xe từ năm 2024 - 2026 do sự cố với cụm đồng hồ kỹ thuật số. Ảnh: James Lipman.
Hãng xe sang Đức Mercedes-Benz phát lệnh triệu phương tiện tại thị trường Mỹ. Chiến dịch này nhắm vào các dòng xe đời mới, sản xuất từ 2024 - 2026. Danh sách các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm: AMG GT, C-Class, E-Class, SL-Class, CLE-Class và GLC-Class.

Theo báo cáo gửi lên Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), vấn đề nằm ở phần mềm của bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Lỗi này khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số trước mặt người lái có thể bất ngờ bị tắt hoặc chuyển sang màu đen trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, tài liệu từ NHTSA nhận định “100% số xe trong diện xác định được dự kiến bị ảnh hưởng bởi lỗi này”.

Nguyên nhân kỹ thuật được xác định là do bộ điều khiển kích hoạt quá trình thiết lập lại hệ thống (reset) liên tục. Đây là một phản ứng dự phòng khi phần mềm gặp trục trặc.

Tuy nhiên, việc reset quá nhiều khiến màn hình hiển thị bị ngắt quãng. Khi sự cố xảy ra, người lái sẽ hoàn toàn mất quyền truy cập vào các thông tin vận hành quan trọng như tốc độ xe, các đèn cảnh báo và thông số kỹ thuật.

Tình trạng này diễn ra mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo trước nào. Người lái chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hệ thống hoàn tất quá trình khởi động lại để màn hình hiện lên bình thường. Việc thiếu hụt thông tin tức thời khi đang lưu thông trên đường làm tăng cao nguy cơ xảy ra va chạm.

Dù vấn đề gây lo ngại về an toàn, giải pháp khắc phục được đánh giá là khá đơn giản. Mercedes-Benz cho biết các đại lý ủy quyền sẽ cập nhật phần mềm mới cho bộ điều khiển thông tin giải trí của những xe bị ảnh hưởng. Quá trình khắc phục này hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Hãng dự kiến bắt đầu gửi thư thông báo chính thức đến từng chủ sở hữu xe từ ngày 26/6/2024. Trước đó, các đại lý đã nhận được thông tin hướng dẫn kỹ thuật vào đầu tháng 5.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 48 Views | May 13, 2026 - 3:45 AM - by PinaColada
iPhone 18 sẽ khiến các đối thủ của Apple rối loạn New Tab ↗
Việc Apple ra mắt iPhone 18 đầu năm sau có thể gây sức ép lớn đến đối thủ, vốn dựa vào triển lãm MWC để thu hút người dùng.


iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Amateur Photographer.
Thời điểm là một trong những yếu tố được nhà sản xuất cân nhắc khi ra mắt smartphone. Trong nhiều năm, sự kiện iPhone thường diễn ra vào tháng 9. Không ít đối thủ giới thiệu sản phẩm xoay quanh mốc này, ví dụ như tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 10.

Tuy nhiên, quy luật trên có thể thay đổi. Dựa trên tin đồn, sự kiện tháng 9 năm nay của Apple chỉ để ra mắt những model cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trong khi đó, những model hướng đến người dùng phổ thông như iPhone 18 hay iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trình làng đầu năm 2027.

Theo Forbes, sự thay đổi trong lịch trình ra mắt iPhone sẽ tác động lớn đến thị trường. Quan trọng hơn, chiến lược trên có thể mang đến lợi thế nhất định cho Táo khuyết.

Dựa trên số liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I. Các yếu tố như tăng dung lượng trên model rẻ nhất, cải thiện độ phân giải camera và màn hình 120 Hz giúp model này tiệm cận các mẫu Pro.

Tại Trung Quốc, doanh số iPhone 17 tăng trưởng 2 chữ số so với iPhone 16. Với việc Apple kéo dài vòng đời thiết bị thêm 6 tháng, Forbes dự đoán thành công của sản phẩm sẽ tác động tích cực lên doanh số công ty năm nay.

Đối với iPhone 18 Pro, thiết bị sẽ thu hút nhiều chú ý trong nửa cuối năm 2026. Đến đầu 2027, vị trí trên có thể thuộc về iPhone 18. Trang tin Forbes nhận định điều này khiến các đối thủ chạy Android có ít không gian tiếp cận khách hàng và giới truyền thông hơn.

Việc ra mắt iPhone vào đầu năm cũng có thể ảnh hưởng đến triển lãm di động MWC. Được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Barcelona (Tây Ban Nha), đây là triển lãm lớn nhất thế giới về di động. Dựa trên tin đồn, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 trùng khung thời gian với MWC.

Theo Forbes, dư luận có thể giảm sự chú ý đến các nhà sản xuất tham gia MWC. Trước đây, những smartphone Android xuất hiện đầu năm thường được so sánh với thiết bị cùng hệ điều hành. Từ đầu năm sau, đối thủ trực tiếp còn có một mẫu iPhone hoàn toàn mới, thay vì model 6 tháng tuổi và bị xem như "gần lỗi thời".

Các cải tiến về phần mềm, dịch vụ đám mây, giao diện hay công nghệ pin sẽ được đặt lên bàn cân trực tiếp. Cách tiếp cận mới của Apple có thể khiến người dùng khó khăn hơn trong việc lựa chọn smartphone phù hợp.

Nhìn chung, cuộc cạnh tranh sẽ xoay quanh nhóm khách hàng chưa quyết định hoặc sẵn sàng chuyển nền tảng. Các hãng Android vốn hưởng lợi từ sức hút sau MWC sẽ đối diện sức ép lớn từ Apple, người dùng và giới truyền thông.

Trên thực tế, các hãng Android đã gặp vấn đề tương tự khi iPhone 17e ra mắt vào tháng 3 năm nay. Dự kiến iPhone 18e cũng sẽ trình làng, đồng nghĩa toàn bộ phân khúc tầm trung sẽ chứng kiến 3 thiết bị Apple mới trong đầu năm sau, gồm iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air thế hệ 2.

Hướng đi mới của Apple thực chất không gây bất ngờ. Các hãng Android đã chọn chu kỳ giới thiệu sản phẩm 6 tháng/lần từ lâu. Với Táo khuyết, đây có thể xem là bước đi lớn đầu tiên dưới thời CEO mới John Ternus. Ông sẽ dẫn dắt toàn bộ kế hoạch mới, dù thực tế chiến lược đã được ban lãnh đạo công ty thông qua từ trước.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 31 Views | May 13, 2026 - 3:42 AM - by PinaColada
Công an TPHCM tiếp nhận 33 người bị Mỹ trục xuất New Tab ↗
Từ đầu năm đến nay, hàng trăm công dân đã bị trục xuất về TPHCM do cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia.


Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam do phía Hoa Kỳ trục xuất về nước. Ảnh: CA
Ngày 12/5, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam do phía Hoa Kỳ trục xuất về nước. Lễ bàn giao được thực hiện tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Theo công an, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân trong bối cảnh tình trạng di cư, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp. Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp bị trục xuất, trao trả từ các nước, trong đó phần lớn là từ Mỹ và Campuchia.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các đường dây xuất nhập cảnh trái phép. Nhiều quốc gia hiện đang siết chặt kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy tờ giả hoặc lao động "chui".

Bên cạnh việc hoàn tất thủ tục bàn giao, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ để nhóm công dân này sớm ổn định cuộc sống:

Cụ thể, họ được hỗ trợ đăng ký cư trú, cấp mới giấy tờ tùy thân và hướng dẫn các quy trình pháp lý.

Chủ động liên hệ thân nhân, hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Những trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không có người bảo lãnh sẽ được đưa vào các Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Y tế TP HCM để chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TPHCM đề nghị thân nhân của những công dân bị trục xuất (nếu chưa liên lạc được) cần khẩn trương liên hệ với đơn vị hoặc công an địa phương nơi có cơ sở trợ giúp xã hội để thực hiện thủ tục bảo lãnh.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 137 Views | May 13, 2026 - 3:36 AM - by PinaColada
Tổng thống Trump gây "sốc" khi đăng ảnh Venezuela gắn cờ Mỹ, gọi là “bang thứ 51” New Tab ↗
Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi chia sẻ trên Truth Social một hình ảnh đồ họa mô tả lãnh thổ Venezuela được phủ màu cờ Mỹ kèm dòng chữ “51st State” (bang thứ 51). Bài đăng không đi kèm nội dung giải thích, song nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin quốc tế, bài đăng xuất hiện trong lúc ông Trump đang trên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang “nghiêm túc cân nhắc” khả năng đưa Venezuela trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Phát biểu này tiếp tục nối dài chuỗi tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump liên quan tới quốc gia giàu dầu mỏ ở Nam Mỹ.

Phản ứng trước phát biểu từ Washington, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định nước này không có ý định trở thành một phần lãnh thổ Mỹ. Bà nhấn mạnh Venezuela sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và lịch sử của mình, đồng thời tuyên bố quốc gia này là một đất nước tự do chứ không phải thuộc địa.



Bà Rodriguez lên nắm quyền sau chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm. Sau đó, ông Maduro cùng vợ bị đưa tới New York để đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Nhà lãnh đạo Venezuela đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc nhằm vào mình.

Dù phản đối ý tưởng trở thành “bang thứ 51”, chính quyền Venezuela cho biết quan hệ giữa Caracas và Washington đang có dấu hiệu cải thiện. Theo bà Rodriguez, giới chức hai nước hiện vẫn duy trì liên lạc và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Anna Kelly ca ngợi bà Rodriguez đã phối hợp hiệu quả với Mỹ nhưng không bình luận trực tiếp về khả năng Venezuela gia nhập nước Mỹ. Bà chỉ cho rằng ông Trump vốn nổi tiếng là người không chấp nhận những giới hạn hay hiện trạng sẵn có.

Kể từ khi nắm quyền, chính quyền lâm thời Venezuela cũng đã triển khai nhiều động thái cải cách nhằm mở cửa trở lại ngành dầu khí và khai khoáng cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ. Trong bối cảnh đó, phát ngôn và bài đăng mới nhất của ông Trump tiếp tục khiến dư luận quốc tế dõi theo sát sao những diễn biến trong quan hệ giữa hai quốc gia.
0 Replies | 30 Views | May 13, 2026 - 3:15 AM - by nguoiduatinabc
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN KENNEDY CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG HEGSETH VỀ TRUNG CỘNG, IRAN VÀ ĐIỀU ÔNG GỌI LÀ “CHÚNG TA ĐANG GIỮ TOÀN BỘ QUÂN BÀI” New Tab ↗
Trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ John Kennedy đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Pete Hegseth về Trung Cộng, đảo Diego Garcia và cuộc chiến với Iran chỉ vài giờ trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Trump.

Mở đầu phần chất vấn, ông Kennedy nói Mauritius là “bạn thân” của Trung Cộng và cáo buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer muốn trao Diego Garcia cùng quần đảo Chagos cho Mauritius, điều mà theo ông cuối cùng sẽ giúp Trung Cộng có ảnh hưởng tại căn cứ quân sự chiến lược này.

Bộ trưởng Hegseth trả lời rằng Diego Garcia là “một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng” đối với quân đội Hoa Kỳ.

Khi ông Kennedy nói Tổng thống Trump sẽ không đồng ý với thỏa thuận đó, ông Hegseth đáp rằng Tổng thống Trump đã gọi đây là “một thỏa thuận tồi” do Anh thực hiện liên hệ tới Diego Garcia và các hạn chế có thể đặt lên quân đội Hoa Kỳ trong việc sử dụng hòn đảo.

Ông Kennedy sau đó chuyển sang Iran và nói theo hiểu biết của ông, tình báo Hoa Kỳ phát hiện Iran đã xây dựng kế hoạch mới cho chương trình nguyên tử bằng cách gia tăng sản xuất hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn cruise và drone để tạo kho dự trữ khổng lồ rồi dùng điều đó đe dọa Hoa Kỳ, Israel và thế giới nếu bị tấn công trở lại.

Ông nói Iran muốn tuyên bố rằng nếu bị oanh kích lần nữa, họ sẽ “hủy diệt Trung Đông” và rằng hỏa tiễn của họ có thể vươn tới Berlin, London và Paris.
“Đó có phải là một trong những lý do chính khiến chúng ta tiến vào Iran hay không?” ông Kennedy hỏi.



Bộ trưởng Hegseth trả lời rằng Iran đang tìm cách dùng kho võ khí quy ước để “tống tiền phần còn lại của thế giới” nhằm theo đuổi võ khí nguyên tử.

Ông Kennedy tiếp tục nói Iran hiện đang được duy trì bằng “nước miếng và băng keo” và mô tả tình trạng kinh tế lẫn quân sự của nước này đang suy sụp nghiêm trọng.

Ông nói 70% người Iran thất nghiệp, hạ tầng bị oanh kích, lạm phát ở mức 70%, internet bị cắt, phần lớn bệ phóng hỏa tiễn, drone, hải quân và không quân đã bị phá hủy.

Ông còn nói một phi cơ Hoa Kỳ hiện có thể bay qua Iran mà không lo ngại hệ thống phòng không.

Theo ông Kennedy, Iran sẽ mất khoảng 20 năm và hàng ngàn tỷ Mỹ kim mới có thể quay lại trạng thái bình thường.

Ông cũng đặt câu hỏi Iran sẽ lấy tiền ở đâu để tái thiết nếu Trung Cộng hay Nga không cứu họ.

“Ở mức độ đó, chúng ta đã đạt mục tiêu tại Iran chưa?” ông hỏi.

Bộ trưởng Hegseth trả lời rằng mục tiêu của Tổng thống Trump ngay từ đầu là bảo đảm Iran không sở hữu võ khí nguyên tử và mọi thiệt hại quân sự đối với Iran đều phục vụ cho mục tiêu đó.

Ông Kennedy nói ông chưa từng nghe Tổng thống Trump nói muốn thay đổi chế độ tại Iran hay kiểm soát toàn bộ vật liệu phân hạch của nước này.

“Tôi hiểu mục tiêu là làm họ suy yếu tới mức họ không thể tống tiền phần còn lại của thế giới,” ông nói.

Ông Kennedy sau đó chỉ trích phe Dân Chủ vì cho rằng Hoa Kỳ đang thất bại trong cuộc chiến Iran.

“Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại thua,” ông nói.

Ông nhắc tới việc eo biển Hormuz hiện vẫn bị phong tỏa và cho rằng nếu tiếp tục phong tỏa, Iran cuối cùng sẽ buộc phải đóng các mỏ dầu.

Ông nói một nửa mỏ dầu Iran là loại áp suất thấp và nếu bị đóng xuống sẽ rất khó mở lại.

“Chúng ta đang giữ toàn bộ quân bài,” ông Kennedy nói.

Bộ trưởng Hegseth đồng ý và nói Tổng thống Trump là “nhà thương thuyết giỏi nhất thế giới” và nếu cần thiết, Bộ Chiến Tranh cũng sẵn sàng quay lại hành động quân sự.
Kết thúc phần chất vấn, ông Kennedy nói với ông Hegseth rằng ông sẽ không nhận được hậu thuẫn từ phe Dân Chủ vì họ không ủng hộ Tổng thống Trump.

Ông cũng nhắn nhủ rằng “America First không có nghĩa là America Alone.” “Chúng ta cần càng nhiều đồng minh càng tốt. Họ cần tự gánh phần trách nhiệm và trả phần của mình, nhưng càng nhiều đồng minh thì càng tốt,” ông nói.
0 Replies | 54 Views | May 13, 2026 - 2:53 AM - by nguoiduatinabc
THƯỢNG NGHỊ SĨ MURRAY ĐỤNG ĐỘ GAY GẮT VỚI HEGSETH, TỐ CHÍNH QUYỀN TRUMP “ĐẶT NHÀ THẦU QUỐC PHÒNG CAO HƠN CÁC GIA ĐÌNH MỸ” New Tab ↗
Một cuộc đối đầu căng thẳng đã nổ ra tại Thượng viện, khi Thượng nghị sĩ Patty Murray chỉ trích mạnh mẽ Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Pete Hegseth về ngân sách quốc phòng $1.5 ngàn tỷ Mỹ kim và chi phí chiến tranh Iran đang gia tăng.

Murray mở đầu bằng việc nói cuộc chiến Iran đã không chỉ khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng mà còn khiến người đóng thuế Mỹ phải gánh hàng chục tỷ Mỹ kim.
Bà nói số tiền đó lẽ ra có thể được dùng để giúp người dân có bảo hiểm y tế thay vì “trả tiền cho bom đạn trong một cuộc chiến mà người dân Mỹ áp đảo phản đối.”

Murray nhắc lại lời khai trước đó của nhóm Bộ Chiến Tranh rằng chiến dịch Iran hiện đã tiêu tốn khoảng $29 tỷ Mỹ kim. “Đó là $29 tỷ Mỹ kim bị thổi bay cho một cuộc chiến do chính chúng ta chọn lựa,” bà nói.

Bà cũng cho rằng con số đó “đáng ngờ là quá thấp,” đặc biệt khi các thiệt hại đối với các căn cứ và cơ sở quân sự Hoa Kỳ chưa được tính đầy đủ.

Murray dẫn các phúc trình mới cho thấy Iran đã đánh trúng ít nhất 228 công trình hoặc thiết bị tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Bà hỏi trực tiếp Bộ trưởng Hegseth về tổng chi phí thiệt hại đối với các cơ sở quân sự Hoa Kỳ.

Ông Hegseth không đưa ra con số cụ thể và nói chính quyền hiện chưa thể công bố đầy đủ chi phí vì còn phụ thuộc vào việc thiết kế lại các căn cứ và thế bố trí tương lai tại Trung Đông.

Murray tiếp tục gây áp lực và nói Quốc hội cần dữ liệu thật sự để thực hiện chức năng chuẩn chi ngân sách. “Chúng tôi liên tục được nói rằng con số sẽ tới sau, sẽ tới sau, nhưng chúng tôi không nhận được gì cả,” bà nói.

Murray cũng chỉ trích việc giá xăng tại Hoa Kỳ hiện ở mức $4, $5 thậm chí $6 và $7 Mỹ kim mỗi gallon trong lúc người dân còn phải gánh chi phí chiến tranh. “Ông đang dùng tiền thuế mà các gia đình lao động cực nhọc kiếm được cho một cuộc chiến mà nhiều người phản đối mạnh''.

Bà tiếp tục công kích đề nghị ngân sách quốc phòng $1.5 ngàn tỷ Mỹ kim và nói Quốc hội hiện vẫn chưa có “bản giải trình thật sự” về tổng chi phí chiến tranh.

“Vậy mà giờ đây ông lại muốn Quốc hội gửi thêm $1.5 ngàn tỷ Mỹ kim nữa,” bà nói. “Điều đó với tôi là không thể chấp nhận.”



Murray sau đó chuyển sang các chương trình xã hội và nhắc lại phát biểu trước đây của Tổng thống Trump gọi Medicaid, Medicare và chăm sóc trẻ em là các “trò lừa nhỏ.”
Bà hỏi liệu các gia đình Mỹ có phải hy sinh chăm sóc trẻ em và bảo hiểm y tế để tài trợ cho ngân sách quốc phòng khổng lồ này hay không.

Ông Hegseth đáp rằng đó không phải lĩnh vực thuộc Bộ Chiến Tranh nhưng ông ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ gian lận trong toàn chính phủ.

Murray phản bác rằng bà không hỏi về gian lận mà hỏi liệu các gia đình Mỹ có phải mất bảo hiểm y tế và chăm sóc trẻ em để trả cho ngân sách chiến tranh hay không.

Ông Hegseth trả lời rằng Tổng thống Trump đã đề nghị ngân sách lịch sử nhằm bảo vệ quốc gia và đối phó các mối đe dọa như Iran mà các chính quyền trước đã để tồn tại.
Murray sau đó cáo buộc chính quyền Trump và Bộ Chiến Tranh coi trọng các nhà thầu quốc phòng hơn các gia đình Mỹ.

“Ông muốn tăng ngân sách chiến tranh thêm nửa ngàn tỷ Mỹ kim,” bà nói. “Số tiền đó có thể dùng để nuôi gia đình, xây nhà giá rẻ, xóa bỏ bệnh tật hoặc tăng đầu tư cho trẻ em gấp 20 lần.”

Ông Hegseth phản ứng mạnh khi Murray nói chính quyền “không quan tâm tới gia đình.”

“Đừng nói rằng chúng tôi không quan tâm tới gia đình. Chúng tôi chắc chắn quan tâm và chăm lo cho họ bằng mọi cách có thể,” ông nói.

Murray kết thúc bằng cách trích lời Tổng thống Dwight Eisenhower.

“Mỗi khẩu súng được sản xuất, mỗi chiến hạm được hạ thủy, mỗi hỏa tiễn được bắn đi, cuối cùng đều là sự đánh cắp khỏi những người đang đói mà không được ăn, những người lạnh mà không được mặc''.

Bà nói ngân sách này sẽ khiến người dân Mỹ “lạnh và đói” để tài trợ cho chiến tranh của Tổng thống Trump và làm giàu cho các nhà thầu quốc phòng.
0 Replies | 39 Views | May 13, 2026 - 2:48 AM - by nguoiduatinabc
ÔNG TRUMP NÓI HOA KỲ “KHÔNG CẦN” TRUNG CỘNG CAN THIỆP VẤN ĐỀ IRAN TRƯỚC THƯỢNG ĐỈNH VỚI TẬP CẬN BÌNH New Tab ↗
Tổng thống Trump hôm thứ Ba nói ông không tin Trung Cộng cần can thiệp vào các vấn đề liên hệ tới Iran. Đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể đóng vai trò trong tình hình hiện nay.

“Tôi không nghĩ ông ấy cần làm điều đó,” Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có nên can dự vào vấn đề Iran hay không.

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu này với ký giả trước khi rời Tòa Bạch Ốc trong lúc trả lời các câu hỏi liên hệ tới Iran và các căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn.
Khi được hỏi liệu Trung Cộng có thể giúp đỡ bằng cách nào đó hay không, Tổng thống Trump trả lời:

“Chúng tôi không nghĩ mình cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran và chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác.”

“Chúng tôi sẽ thắng trong hòa bình hoặc bằng cách khác,” ông nói thêm.

Các phát biểu này xuất hiện giữa lúc vẫn còn nhiều câu hỏi về vai trò của Iran trong các cuộc xung đột khu vực và việc liệu các cường quốc toàn cầu như Trung Cộng có thể gây ảnh hưởng tới tình hình hay không.



Trong một phát biểu khác trước chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Trump cũng nói ông kỳ vọng sẽ có “một cuộc gặp rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình trong các cuộc hội đàm dự trù diễn ra tuần này.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất tốt… cả hai chúng tôi đều mong chờ cuộc gặp này. Nó sẽ rất tuyệt''.

Ông cũng cho biết gần đây đã nói chuyện với Chủ tịch Tập và rằng cả hai nhà lãnh đạo đều bước vào hội nghị với kỳ vọng tích cực.

Cuộc gặp được dự đoán sẽ trở thành cơ hội quan trọng để hai bên thảo luận các bất đồng đang tồn tại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng liên hệ tới thương mại, Đài Loan và các căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn.

Thượng đỉnh này hiện đang được theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0 Replies | 47 Views | May 13, 2026 - 2:43 AM - by nguoiduatinabc
GIÁM ĐỐC FDA MARTY MAKARY TỪ CHỨC GIỮA ÁP LỰC TỪ PHONG TRÀO BẢO THỦ VÀ NỘI CÁC TRUMP New Tab ↗
Giám đốc Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, Bác sĩ Marty Makary, sẽ từ chức.

Viên chức này cho biết việc từ chức liên hệ tới “tiến trình tại FDA” chứ không xuất phát từ một vấn đề cụ thể nào và nói rằng “không có hiềm khích” giữa Tổng thống Trump và ông Makary.

Theo viên chức này, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đã thúc đẩy việc ông Makary rời chức vụ.

Fox News Digital cho biết Kyle Diamantas, phó giám đốc FDA phụ trách thực phẩm, sẽ giữ vai trò quyền giám đốc.

Việc từ chức của ông Makary diễn ra sau các tranh cãi leo thang với các tổ chức bảo vệ sự sống liên hệ tới cách FDA xử lý thuốc phá thai gây tranh cãi, cuộc chiến được cho là có thể tạo hậu quả chính trị cho đảng Cộng Hòa trước bầu cử giữa kỳ.

Trong nhiều tuần gần đây, các nhóm bảo thủ và những người chỉ trích trong chính quyền ngày càng bất mãn với cách ông Makary xử lý một số quyết định lớn của FDA cũng như cáo buộc ông làm chậm các sáng kiến “Make America Healthy Again.”

Wall Street Journal hôm thứ Sáu loan tin Tổng thống Trump được cho là đã ký chấp thuận kế hoạch sa thải ông Makary, dẫn nguồn từ ba người quen thuộc với vấn đề, trong đó nhắc tới việc xử lý các hồ sơ liên hệ phá thai và chính sách dược phẩm.

“Tôi có đọc về chuyện đó nhưng tôi không biết gì cả,” Tổng thống Trump nói cùng ngày khi được ký giả hỏi liệu ông Makary có bị sa thải hay không.

Việc từ chức cũng diễn ra chỉ một ngày trước khi ông Makary dự trù điều trần trước Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện hôm thứ Tư.

Dù Tòa Bạch Ốc nói việc từ chức không liên hệ tới một hồ sơ cụ thể nào, nhiệm kỳ của ông Makary tại FDA đã đặt ông vào trung tâm nhiều cuộc tranh cãi về thuốc phá thai mifepristone, chính sách vaccine và chuẩn thuận thuốc.



Các nhóm bảo vệ sự sống cùng những người ủng hộ phong trào MAHA cho rằng FDA đã hành động quá chậm trong việc thực hiện chương trình y tế của Tổng thống Trump.
Sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử, nhiều nhóm bảo vệ sự sống kỳ vọng chính quyền mới sẽ đảo ngược các quy định thời Biden cho phép kê đơn mifepristone qua mạng và gửi thuốc qua đường bưu điện.

Tuy nhiên FDA đã giữ nguyên các quy định đó và năm ngoái, dưới thời ông Makary, còn chuẩn thuận thêm một phiên bản generic mới của thuốc này.

“ Tổng thống Trump và Bộ trưởng Kennedy phải chấm dứt chuyện này ngay bây giờ, loại bỏ Giám đốc Makary, chấm dứt chương trình phá thai qua thư và rút các loại thuốc giết trẻ em này khỏi thị trường,” Chủ tịch tổ chức Live Action Lila Rose nói với Fox News Digital trước khi ông Makary từ chức.

Một viên chức chính quyền Trump đầu tháng 5 năm 2026 cũng nói với Fox News Digital rằng “Makary đã trở thành một mớ hỗn độn,” đồng thời cho rằng các phát biểu và hành động của ông đã khiến “mọi người bảo vệ sự sống cảm thấy các quan ngại của họ chỉ là chuyện phụ.”

“Sự kiêu ngạo thật đáng kinh ngạc,” viên chức này nói thêm.

Chủ tịch Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, nói với Wall Street Journal đầu tháng 5 rằng “Tổng thống Trump là vấn đề” khi nói tới việc các vấn đề phá thai đang dần suy yếu trong nội bộ đảng Cộng Hòa.

Bà nói nếu các ứng cử viên muốn nhận được $160 triệu Mỹ kim hỗ trợ từ tổ chức của bà trong bầu cử giữa kỳ và bầu cử tổng thống 2028, họ phải cam kết “hành động bảo vệ sự sống ở cấp quốc gia.”

Việc ông Makary rời chức vụ diễn ra sau hàng loạt thay đổi lớn trong nội các năm nay, gồm cựu Bộ trưởng Nội An Kristi Noem và cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.
0 Replies | 39 Views | May 13, 2026 - 2:40 AM - by nguoiduatinabc
DB DÂN CHỦ JUDY CHU TỪNG VINH DANH ĐIỆP VIÊN TRUNG CỘNG EILEEN WANG LÀ “NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NĂM” New Tab ↗
Eileen Wang - Cựu thị trưởng thành phố Arcadia thuộc tiểu bang California, đã từ chức sau khi thừa nhận hoạt động như một điệp viên bất hợp pháp cho Trung Cộng. Trước đó bà từng được Dân biểu Dân chủ Judy Chu trao giải “Người Phụ Nữ Của Năm.”

Mỗi năm Dân biểu Dân chủ Judy Chu tổ chức giải thưởng “Congressional Women of the Year” nhằm vinh danh các phụ nữ tại vùng San Gabriel Valley có đóng góp cho cộng đồng qua công tác phục vụ, tổ chức hoặc lãnh đạo.

Dân biểu Dân chủ Judy Chu từng tuyên bố rằng mỗi người được vinh danh đều trải qua “một tiến trình tuyển chọn kỹ lưỡng” bắt đầu từ các đề cử của hàng xóm, bạn bè hoặc thân nhân trong cộng đồng.

Năm 2024, Eileen Wang là một trong 10 người được trao giải. Hình ảnh được công bố cho thấy bà đứng cạnh Judy Chu trong lúc nhận bằng vinh danh.

Theo bài phúc trình, dù chương trình nói có tiến trình xét chọn kỹ lưỡng, hoạt động thực sự của Wang với tư cách điệp viên ngoại quốc cho Trung Cộng vẫn không bị phát giác.



Judy Chu hiện đang vận động tái tranh cử tại Địa hạt 28 của California. Sau vụ việc, tên của Eileen Wang đã bị gỡ khỏi trang giới thiệu và ủng hộ của bà Chu.

Eileen Wang được bầu vào Hội đồng Thành phố Arcadia tháng 11 năm 2022. Arcadia nằm trong vùng San Gabriel Valley thuộc quận Los Angeles.

Ngày thứ Hai, Wang đạt thỏa thuận với công tố viên và thừa nhận đã hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để thúc đẩy tuyên truyền qua một trang tin giả tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2020 tới 2022.

Theo hồ sơ tòa án, Wang cùng vị hôn phu lúc đó là Yaoning “Mike” Sun điều hành trang mạng “U.S. News Center,” tự nhận là cơ quan truyền thông dành cho người Mỹ gốc Hoa.

Tuy nhiên theo công tố viên, trang mạng này thực chất hoạt động theo chỉ thị từ Bắc Kinh.

Wang, 58 tuổi, đã đồng ý từ chức Thị trưởng Arcadia như một phần trong thỏa thuận với công tố viên.
0 Replies | 54 Views | May 13, 2026 - 2:36 AM - by nguoiduatinabc
CỰU BIỆT KÍCH SEAL HẢI QUÂN TUYÊN BỐ ĐẢNG CỘNG HÒA CÓ CƠ HỘI LẬT GHẾ THƯỢNG VIỆN MINNESOTA SAU KHỦNG HOẢNG GIAN LẬN New Tab ↗
Cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến và cựu sĩ quan biệt kích SEAL Hải quân Hoa Kỳ, tin rằng Đảng Cộng Hòa đang có cơ hội lớn để giành chiến thắng toàn tiểu bang tại Minnesota trong kỳ bầu cử sắp tới.

Schwarze hiện là một trong khoảng sáu ứng cử viên đang tranh sự đề cử của Đảng Cộng Hòa cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ tại Minnesota.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Schwarze nói rằng người dân Minnesota đang tức giận và xấu hổ trước vụ gian lận quy mô lớn xảy ra tại tiểu bang dưới thời Thống đốc Dân chủ Tim Walz.

Ông nói nhiều người bên ngoài thành phố Minneapolis cảm thấy Minnesota hiện bị quốc tế biết tới như một tiểu bang đầy gian lận. Schwarze cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc bỏ phiếu tháng 11.

Schwarze cũng công kích Thống đốc Tim Walz về vấn đề “stolen valor,” cáo buộc Walz nhận công lao trong việc chống gian lận dù chính quyền của ông bị cho là xử lý sai lầm cuộc khủng hoảng này.

Ông nói Đảng Cộng Hòa hiện có “cơ hội 20 năm” để lật ghế Thượng viện Minnesota trong lúc không có đương kim thượng nghị sĩ tái tranh cử.



Schwarze đối lập bản thân với Phó Thống đốc Minnesota Peggy Flanagan, người đang dẫn đầu phía Đảng Dân chủ trong cuộc đua Thượng viện.

Ông nói Flanagan bị ảnh hưởng nặng bởi mối liên hệ với Tim Walz và cuộc khủng hoảng gian lận vẫn đang tiếp tục bị điều tra.

Schwarze từng phục vụ 10 năm trong Thủy Quân Lục Chiến và 11 năm với tư cách sĩ quan SEAL Hải quân. Ông tuyên bố các ứng cử viên từng là SEAL Hải quân đã thắng cả bảy cuộc tổng tuyển cử trước đây.

Ông nói thêm: “SEAL Hải quân không bắn trượt mục tiêu.” Trong khi đó, Peggy Flanagan đang vận động với đường lối cấp tiến chống Tổng thống Trump và được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cùng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hậu thuẫn.

Flanagan gần đây xuất hiện cùng Bernie Sanders trong chuyến vận động “Fighting Oligarchy” tại Rochester, Minnesota.

Tại buổi vận động này, Flanagan nói cuộc chiến chính trị hiện nay là cuộc chiến xác định đất nước này thuộc về các tỷ phú và tập đoàn hay thuộc về phần còn lại của người dân.

Bà cũng công kích dự luật “one, big, beautiful bill” do Tổng thống Trump hậu thuẫn, ICE, cuộc chiến với Iran và kế hoạch xây phòng khiêu vũ mới tại Tòa Bạch Ốc.
Flanagan tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump “không quan tâm tới người dân” và gọi đó là “tham nhũng trắng trợn.”

Schwarze đáp trả rằng chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ hiện nay là “chống Trump và ủng hộ xã hội chủ nghĩa.”

Ông nói Đảng Dân chủ hiện đang đưa ra một ứng cử viên “xã hội chủ nghĩa công khai” cho Thượng viện Hoa Kỳ và ông không tin điều này sẽ thành công tại Minnesota.
Schwarze cũng cho rằng vấn đề gian lận tài chánh sẽ là yếu tố chính khiến cử tri muốn thay đổi chính quyền.

Ông nói trong các cuộc họp địa phương, số người ghi danh ủng hộ Đảng Cộng Hòa tăng cao bất thường, kể cả tại các khu vực vốn nghiêng về Đảng Dân chủ.

Schwarze cáo buộc chính quyền Tim Walz vẫn đang cố che giấu hoặc thay đổi câu chuyện liên quan tới vụ gian lận, đồng thời nói Walz thường nhận công trạng mà không thực hiện công việc thật sự.

Ông nói chưa có ai trong chính quyền Walz bị sa thải dù quy mô gian lận có thể lên tới từ $9 tỷ tới $19 tỷ Mỹ kim.

Schwarze cũng chỉ trích Peggy. Flanagan, nói bà có liên hệ trực tiếp với thời kỳ xảy ra gian lận. Ông nói với tư cách quân nhân, “không ai thất bại nhiệm vụ rồi lại được thăng chức.”
0 Replies | 40 Views | May 13, 2026 - 2:35 AM - by nguoiduatinabc
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:31.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.19283 seconds with 14 queries