» Super News |
Chính biến Đường Long: Lý Long Cơ đánh nhanh thắng nhanh, xoá tan tham vọng xưng đế của Vi hậu
New Tab ↗
|
Điểm mấu chốt giúp Lý Long Cơ thành công là lôi kéo được Thái Bình công chúa – một nhân vật có thế lực, uy tín và mạng lưới chính trị cực lớn trong triều. Khi bà đứng về phía Lý Long Cơ, cuộc chính biến gần như trở thành “đòn giáng từ trên xuống” đối với phe Vi hậu.
Chính biến Đường Long năm 710 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhà Đường, không chỉ chấm dứt quyền lực của phe Vi hậu mà còn mở đường cho sự trỗi dậy của Lý Long Cơ – người sau này trở thành Đường Huyền Tông. Nhìn lại toàn bộ quá trình, có thể thấy thành công của Lý Long Cơ không chỉ đến từ sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng, mà còn do đối thủ của ông quá yếu kém và liên tục mắc sai lầm.
Bối cảnh của cuộc chính biến bắt đầu từ những năm cuối đời của Đường Trung Tông Lý Hiển. Lúc này, quyền lực thực tế trong triều đã rơi vào tay Vi hậu và công chúa An Lạc. Hai mẹ con không chỉ can thiệp sâu vào triều chính mà còn cấu kết với các thế lực như Tông Sở Khách, Võ Diên Tú để củng cố quyền lực. Nhiều quan lại trung thành đã nhận ra nguy cơ này và cố gắng can gián, nhưng đều bị đàn áp.

Đường Trung Tông Lý Hiển và Vi hậu trên phim. Tháng 4 năm 710, một người tên Lang Cấp dâng thư tố cáo âm mưu phản loạn của phe Vi hậu, nhưng bị xử tử. Đến ngày 17 tháng 5, Yến Khâm Dung tiếp tục dâng sớ, vạch trần hàng loạt tội trạng của hoàng hậu và công chúa. Lần này, dù lập luận chặt chẽ khiến Lý Hiển không thể phản bác, nhưng cuối cùng Lang Cấp vẫn bị giết hại bởi Tông Sở Khách thông qua việc giả chiếu chỉ.
Chỉ nửa tháng sau, Lý Hiển đột ngột qua đời. Dù có nhiều giả thuyết cho rằng ông bị đầu độc bởi Vi hậu và công chúa An Lạc, nhưng xét kỹ, khả năng này không cao. Một mặt, sức khỏe của Lý Hiển vốn không tốt; mặt khác, Vi hậu không có động cơ rõ ràng để giết ông khi vẫn có thể tiếp tục thao túng quyền lực thông qua ông. Những chi tiết như việc Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi được giao soạn di chiếu cũng cho thấy cái chết của Lý Hiển chưa chắc là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Sau khi Lý Hiển qua đời, Vi hậu lập tức giấu tin, triệu tập quần thần để sắp xếp lại quyền lực. Dù di chiếu ban đầu giao quyền phụ chính cho Lý Đán, nhưng phe Tông Sở Khách nhanh chóng đảo ngược tình thế, đề nghị để Vi hậu trực tiếp nhiếp chính. Những người phản đối như Tô Quý bị gạt ra ngoài. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ quân đội cấm vệ trung ương đã rơi vào tay phe Vi hậu.
Ngày mồng 7 tháng 6, Lý Trọng Mậu – khi đó mới 16 tuổi – được đưa lên ngôi, còn Vi hậu nắm toàn bộ quyền lực. Tình hình lúc này giống hệt thời điểm trước khi Võ Tắc Thiên xưng đế. Không lâu sau, phe Tông Sở Khách thậm chí còn công khai khuyên Vi hậu noi theo Võ Tắc Thiên để xưng đế.
Chính trong bối cảnh đó, Lý Long Cơ bắt đầu hành động. Ngay từ đầu năm, ông đã trở về Trường An và âm thầm xây dựng lực lượng. Khác với những cuộc nổi loạn trước đó, Lý Long Cơ rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt là từ thất bại của Lý Trọng Tuấn. Ông hiểu rằng muốn thành công phải hành động nhanh, bất ngờ và quan trọng nhất là phải nắm được chính danh.
Trong nửa năm chuẩn bị, Lý Long Cơ bí mật chiêu mộ các sĩ quan cấm quân – những người từng tham gia các cuộc chính biến trước và có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, lực lượng này ban đầu chưa thực sự ổn định, bởi phần lớn đều mang tâm lý “ai thắng thì theo”. Chính vì vậy, một yếu tố bất ngờ đã góp phần quyết định thành bại: sự yếu kém của phe Vi hậu.
Sau khi nắm quyền, các thân tín của Vi hậu như Vi Bá và Vi Tuyền đã ra tay trấn áp cấm quân để lập uy, thậm chí đánh đập binh lính. Hành động này khiến họ mất hoàn toàn lòng tin của quân đội. Những sĩ quan vốn còn do dự bắt đầu nghiêng hẳn về phía Lý Long Cơ.
Không chỉ vậy, nội bộ phe Vi hậu cũng rạn nứt. Thôi Nhật Dụng – một quan chức thân cận của Tông Sở Khách – khi biết kế hoạch chính biến lại không tố cáo mà còn quay sang giúp Lý Long Cơ, khuyên ông hành động sớm. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc phe cầm quyền đã mất đi sự đoàn kết và niềm tin nội bộ.
Một bước đi quan trọng khác của Lý Long Cơ là liên minh với Thái Bình công chúa. Là người có uy tín và thế lực lớn trong triều, sự ủng hộ của bà giúp cuộc chính biến có được tính chính danh và sức mạnh chính trị vượt trội. Khi Thái Bình công chúa tham gia, cuộc đấu tranh không còn là hành động của một cá nhân mà trở thành sự phản công của dòng dõi chính thống nhà Đường.
Đêm 20 tháng 6, Lý Long Cơ chính thức phát động chính biến. Với lực lượng không lớn, ông bất ngờ tấn công vào cấm quân. Các tướng lĩnh thân tín nhanh chóng tiêu diệt những nhân vật chủ chốt của phe Vi hậu và kêu gọi binh lính đứng về phía mình. Nhờ sự bất mãn sẵn có, cấm quân nhanh chóng quay sang ủng hộ.
Sau khi kiểm soát lực lượng quân sự, Lý Long Cơ chia quân tiến vào hoàng cung, đồng thời tự mình trấn giữ cửa Huyền Vũ để ngăn viện binh. Khi tín hiệu từ trong cung phát ra, ông lập tức dẫn quân tiến vào. Toàn bộ quân canh trong cung đều quay sang hưởng ứng, khiến phe Vi hậu hoàn toàn sụp đổ.
Vi hậu bị giết khi đang chạy trốn, công chúa An Lạc và các đồng minh cũng bị tiêu diệt. Một số người như Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng cầu xin tha mạng nhưng không thành. Chỉ trong một đêm, toàn bộ thế lực của phe Vi hậu bị xóa sổ.
Điểm đáng chú ý là Lý Long Cơ không lập tức xử lý hoàng đế trẻ tuổi mà tập trung thanh trừng hoàn toàn đối thủ trước. Sau khi mọi việc đã ổn định, ông mới đến gặp cha là Lý Đán để xin tội và trao lại quyền lực danh nghĩa. Không lâu sau, Lý Đán lên ngôi, còn Lý Long Cơ được lập làm thái tử.
Từ góc nhìn tổng thể, thành công của Lý Long Cơ đến từ ba yếu tố chính. Thứ nhất là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng rút kinh nghiệm từ lịch sử. Thứ hai là việc xây dựng liên minh chính trị với Thái Bình công chúa để đảm bảo tính chính danh. Và cuối cùng – cũng là yếu tố quan trọng không kém – chính là sự yếu kém, chia rẽ và sai lầm liên tiếp của phe Vi hậu.
Chính biến Đường Long không chỉ là một cuộc đảo chính thành công, mà còn là minh chứng cho quy luật quen thuộc trong lịch sử: khi một chính quyền mất lòng dân và nội bộ rạn nứt, chỉ cần một lực lượng đủ quyết đoán và đúng thời điểm, cục diện sẽ lập tức thay đổi.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 78 Views |
Apr 04, 2026 - 12:08 AM - by pizza
|
Iran bất ngờ đề xuất thành lập Hiệp ước Hormuz
New Tab ↗
|
Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận với các nước châu Âu, châu Á và Ả Rập về việc sử dụng eo biển Hormuz - một quan chức cấp cao Iran cho biết.

Ông Hazrati, người đứng đầu Hội đồng Thông tin của chính phủ Iran, cho biết Iran sẵn sàng mời các quốc gia ký thỏa thuận về việc cùng kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: Strana. Iran đang xem xét một thỏa thuận về việc cùng kiểm soát eo biển Hormuz với các quốc gia sử dụng eo biển này. Tehran sẵn sàng mời các quốc gia trong khu vực, các quốc gia châu Á và Ả Rập, cùng một số quốc gia châu Âu tham gia vào thể thức này.
Theo hãng tin ANA, ông Elias Hazrati, người đứng đầu Hội đồng Thông tin của chính phủ Iran, đã đưa ra tuyên bố trên.
Ông Khazrati cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi có thể công bố một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz."
Ông nhấn mạnh rằng Iran hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và gọi những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tuyến đường thủy này là vô nghĩa.
Bình luận về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, ông Hazrati đã nêu rõ các mục tiêu của Washington: kiểm soát tài nguyên dầu mỏ và thay đổi chế độ ở Tehran. Theo ông, người Mỹ đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu này chủ yếu là do sự đoàn kết của xã hội Iran.
"Sự gắn kết quốc gia và đoàn kết của người dân là một trong những lý do khiến ông Trump không đạt được mục tiêu này" - ông nói.
Trước đó, ông Trump từng đe dọa cắt nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu châu Âu không tham gia liên minh nhằm đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz .
Trong khi đó, truyền thông đưa tin rằng, do mối đe dọa Iran sắp sửa nắm quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư không loại trừ khả năng xây dựng các đường ống dẫn dầu mới nhằm tránh tuyến đường thủy này .
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 79 Views |
Apr 04, 2026 - 12:09 AM - by pizza
|
"Chưa từng có": Đại tá Mỹ vô tình tiết lộ điều gì đã xảy ra với Nga
New Tab ↗
|
Chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine đã mang lại cho họ kinh nghiệm chiến đấu mà Mỹ và các đồng minh chưa từng có, theo lời Robert Hamilton, một đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và là người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Delphi, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pravda của Slovakia.

Một quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Nga. Ảnh RIA "Trong hơn bốn năm ở Ukraine, Nga đã tích lũy được kinh nghiệm tiến hành một cuộc chiến mà Mỹ và NATO chưa từng và không thể tiến hành", ông nói.
Theo ông Hamilton, có thể lập luận rằng Nga và phương Tây đã ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng họ "không tiến hành các cuộc xung đột ủy nhiệm, mà là đụng độ trên nhiều mặt trận".
Trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về hoạt động chưa từng có tiền lệ của NATO dọc theo biên giới phía tây của nước này. Liên minh đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "răn đe hành động gây hấn". Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.
Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 112 Views |
Apr 04, 2026 - 12:10 AM - by pizza
|
Tài xế hoảng loạn đổ xô đi đổ xăng khiến các trạm xăng ở Pháp cạn kiệt nhiên liệu
New Tab ↗
|
Hàng trăm trạm xăng trên khắp cả nước đã hết hàng sau khi việc áp giá trần gây ra sự tăng vọt về nhu cầu trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông gây gián đoạn.

Một trạm xăng ở Pháp. Ảnh Getty Tình trạng thiếu nhiên liệu đã lan rộng khắp nước Pháp sau khi các tài xế đổ xô đi đổ xăng sau khi giá trần được áp dụng, gây áp lực lên nguồn cung tại hàng trăm trạm xăng, theo Bộ Năng lượng và các báo cáo truyền thông.
Bộ Năng lượng ngày 1/4 cho biết khoảng 900 trạm xăng đã hết ít nhất một loại nhiên liệu, trong đó có khoảng 700 trạm do tập đoàn năng lượng TotalEnergies vận hành, nguyên nhân được cho là do các vấn đề về hậu cần chứ không phải do thiếu hụt nguồn cung trên toàn quốc.
Các ước tính khác cho thấy có tới 1.600 địa điểm có thể đã gặp phải tình trạng thiếu hụt tạm thời do giá nhiên liệu tăng vọt liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Giá dầu diesel tại Pháp đã đạt mức cao kỷ lục khoảng 2,25 euro (2,45 đô la) mỗi lít.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng vọt và đẩy chi phí nhiên liệu lên cao hơn đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Cuộc xung đột này đã làm tắc nghẽn hiệu quả dòng chảy qua eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng đối với khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu.
Ngày 31/3, TotalEnergies đã gia hạn mức giá trần cho xăng và dầu diesel tại các trạm xăng trên khắp nước Pháp đến ngày 7/4, do nhu cầu tăng vọt sau biện pháp này. Công ty cho biết lưu lượng giao thông trên toàn mạng lưới của họ đã tăng mạnh kể từ giữa tháng 3, đồng thời cảnh báo về "tình trạng căng thẳng nguồn cung cục bộ", đặc biệt là đối với dầu diesel.
Phát ngôn viên chính phủ Pháp Maud Bregeon nói với đài truyền hình TF1 rằng chưa đến 10% số trạm bị ảnh hưởng.
Bà nói, “hiện tại không có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung,” và cho biết thêm rằng Pháp vẫn đang nắm giữ khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược. “Chúng tôi vẫn còn một số dư địa và sẽ ứng phó khi cần thiết với những khó khăn về nguồn cung bất thường.”
Chi phí năng lượng tăng cao đang tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Lạm phát ở Pháp đã tăng tốc lên 1,9% trong tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2024, trong khi giá năng lượng tăng vọt 7,3% sau hơn một năm giảm, theo số liệu từ cơ quan thống kê Insee.
Tuần trước, Giám đốc điều hành của Shell, Wael Sawan, đã cảnh báo rằng châu Âu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu do thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng vùng Vịnh từ cuộc chiến tranh Iran làm gián đoạn nguồn cung, trong đó nhiên liệu máy bay đã bị ảnh hưởng và dầu diesel có thể sẽ là tiếp theo, sau đó là xăng trước mùa lái xe hè.
Cuộc khủng hoảng cũng đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong EU về nguồn cung năng lượng. Trước năm 2022, Nga cung cấp khoảng một phần tư lượng dầu nhập khẩu của khối, nhưng kể từ đó EU đã giảm mạnh lượng mua và có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 111 Views |
Apr 04, 2026 - 12:11 AM - by pizza
|
"Tuyệt mật", Mỹ đang hoảng loạn trước những gì đã xảy ra ở Iran
New Tab ↗
|
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cho rằng Washington đang che giấu dữ liệu thương vong trong cuộc xung đột với Iran.

Thủ đô Tehran bị Mỹ và Israel tấn công. Ảnh Getty "Tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa, số thương vong của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Hầu hết là binh lính trên mặt đất, tức là những người từ các căn cứ của Mỹ bị tấn công và phá hủy. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy con số cao hơn nhiều", ông nói trên YouTube.
Theo chuyên gia này, thông tin thực tế về số binh lính Mỹ bị thương nặng và thiệt mạng "vẫn được giữ bí mật tuyệt đối".
Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, cho biết 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Iran. Ông nói thêm rằng 180 người trong số họ đã trở lại làm nhiệm vụ, nhưng 10 người bị thương nặng. Ngày 13/3, tờ Wall Street Journal đưa tin 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong hai tuần xung đột.
Tạp chí quân sự của Mỹ National Interest cũng viết rằng các hành động trả đũa của Iran đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Mỹ.
Tờ báo cho biết: "Mặc dù Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên tục khẳng định Chiến dịch Epic Fury là một thành công vang dội, nhưng cái giá phải trả lại rất đắt".
Điều này liên quan đến cả thiệt hại vật chất và tổn thất về người. Theo ghi nhận của bài báo, hơn 30 máy bay của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi hoặc hư hại kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, trong đó có máy bay cảnh báo sớm trên không Boeing E-3 Sentry, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các mối đe dọa trên không trong khu vực, đã bị phá hủy ở Ả Rập Xê Út.
"Nhìn chung, thiệt hại này không chỉ là thiệt hại ngoài ý muốn. Hơn chục người Mỹ đã thiệt mạng và hàng tỷ đô la tài sản quân sự đã bị mất", tác giả kết luận.
Ngày 2/4, tạp chí Time đưa tin rằng phản ứng quy mô lớn của Iran trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến các quan chức chính quyền Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vô cùng bất ngờ. Theo bài báo, điều này đã bác bỏ giả định rằng Tehran sẽ chỉ giới hạn phản ứng của mình ở mức phô trương, và điều đó đã khiến ông Hegseth không kịp trở tay.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây ra sự tàn phá và thương vong cho dân thường. Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, một trường nữ sinh ở miền nam Iran đã bị tấn công, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Washington và Tel Aviv giải thích việc bắt đầu chiến dịch quân sự là một cuộc tấn công phủ đầu và cáo buộc Tehran đe dọa về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, sau đó họ không giấu giếm mong muốn chứng kiến sự thay đổi quyền lực ở Iran.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 202 Views |
Apr 04, 2026 - 12:12 AM - by pizza
|
Trump được minh oan về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ sau khi những kẻ khủng bố tiềm năng bị vạch trần là con của ngườ
New Tab ↗
|
Trump được minh oan về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ sau khi những kẻ khủng bố tiềm năng bị vạch trần là con của người nhập cư bất hợp pháp.
Bộ An ninh Nội địa cho biết, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Mỹ vào những năm 1990 và ở lại hàng chục năm sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Vụ việc xảy ra sau khi các công tố viên buộc tội con cái sinh ra tại Mỹ của họ trong một âm mưu chế tạo thiết bị nổ tại căn cứ không quân MacDill.
Theo thông tin từ Bộ An ninh Nội địa (DHS) được tờ The Daily Wire đưa tin đầu tiên, cha mẹ của đứa trẻ, Qiu Qin Zou và Jia Zhang Zheng, đã nhập cảnh trái phép vào nước này khoảng ba thập kỷ trước, bị từ chối tị nạn và bị ra lệnh trục xuất. Mặc dù vậy, cặp vợ chồng này vẫn ở lại Hoa Kỳ nhiều năm và có hai con trong thời gian sinh sống bất hợp pháp: Ann Mary Zheng và Alen Zheng.
Diễn biến này xảy ra giữa lúc cuộc tranh luận quốc gia về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đang diễn ra, khi Tòa án Tối cao đang xem xét sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân tự động cho trẻ em sinh ra ở Mỹ có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp và một số khách du lịch tạm thời.
Tuần trước, Bộ Tư pháp đã buộc tội Ann Zheng, 27 tuổi, liên quan đến cáo buộc âm mưu kích nổ thiết bị nổ tự chế tại Trung tâm đón khách của Căn cứ Không quân MacDill ở Tampa. Theo báo cáo, các nhà chức trách tin rằng anh trai của cô, Alen Zheng, đang ở Trung Quốc, và Ann Zheng đã bị bắt khi cô trở về Hoa Kỳ từ nước ngoài.
Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết họ đã bắt giữ cha mẹ của những đứa trẻ này vào ngày 18 tháng 3 vì tội nhập cảnh trái phép và hiện họ vẫn đang bị giam giữ tại ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan).
Các quan chức cho biết cặp đôi này đã nộp đơn xin tị nạn vào năm 1993, nhưng một thẩm phán nhập cư đã bác bỏ yêu cầu và ra lệnh trục xuất họ vào năm 1998. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết Hội đồng Kháng cáo Nhập cư đã nhiều lần bác bỏ các nỗ lực mở lại vụ án. Mặc dù vậy, cặp đôi này vẫn ở lại đất nước trong nhiều thập kỷ.
Chính quyền đang viện dẫn các vụ bắt giữ và cáo buộc này như một ví dụ để chứng minh tại sao họ cho rằng cách hiểu hiện tại về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ là quá rộng.
"Việc tự động cấp quyền công dân cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp sinh ra tại Mỹ dựa trên cách hiểu sai lệch về Điều khoản Quốc tịch trong lịch sử và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với an ninh quốc gia", Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Lauren Bis lập luận.
“Thực tế đó đã trở nên rõ ràng vào tuần trước khi hai đứa trẻ sinh ra ở Mỹ có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp gốc Trung Quốc bị truy tố vì đặt một thiết bị nổ có khả năng gây chết người bên ngoài căn cứ không quân MacDill ở Florida,” Bis giải thích. “Vụ việc này nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia mà vấn đề nhập cư bất hợp pháp và quyền công dân theo nguyên tắc nơi sinh gây ra cho Hoa Kỳ.”
Trong một thông cáo riêng, Bộ Tư pháp cho biết Ann Zheng và anh trai của cô "đã cố gắng phá hoại tài sản của chính phủ bằng hỏa hoạn hoặc vụ nổ" và cáo buộc Ann Zheng đã giúp đỡ anh trai mình "nhằm cản trở và ngăn chặn việc bắt giữ, xét xử và trừng phạt anh ta."
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ann Zheng cũng bị buộc tội "cố ý thay đổi, phá hủy, làm biến dạng và che giấu một chiếc Mercedes-Benz GLK 350 màu đen đời 2010 với mục đích làm suy yếu tính toàn vẹn và khả năng sử dụng chiếc xe này trong quá trình truy tố Alen Zheng ở cấp liên bang".
MacDill là một trung tâm quân sự lớn của Mỹ và là nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, trụ sở giám sát các hoạt động của Mỹ ở Trung Đông, khiến bất kỳ âm mưu nào bị cáo buộc liên quan đến căn cứ này đều trở nên nghiêm trọng. Vụ việc này hiện đang làm tăng thêm áp lực chính trị cho cuộc tranh luận về chính sách cấp quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ của Trump , khi chính quyền cho rằng vấn đề này không còn chỉ là lý thuyết suông mà là vấn đề an ninh.
|
|
0 Replies | 293 Views |
Apr 04, 2026 - 12:13 AM - by kentto
|
NYT: Bất mãn gia tăng trong quân đội Mỹ sau vụ sa thải Tổng Tham mưu trưởng
New Tab ↗
|
Tờ New York Times dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, sự bất mãn đang gia tăng trong giới lãnh đạo cấp cao của Quân đội Mỹ sau khi Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Tướng Randy George, bị cách chức.

Bộ trưởng Hegseth đang cải tổ Bộ Tham mưu Liên quân. Ảnh: Strana. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Randy George, từ chức và sa thải ngay lập tức, đồng thời cũng cách chức hai vị tướng khác: David Hodne, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Chuyển đổi Lục quân, và Thiếu tướng William Green Jr., người đứng đầu Quân đoàn Tuyên úy Lục quân.
Tờ NYT viết: "Các sĩ quan cấp cao đã phản ứng với tin tức về việc cách chức Tướng George với sự tức giận và thất vọng, mô tả đó là một đòn giáng mạnh nữa vào một đội quân vốn đã chịu nhiều áp lực".
Trước đó, tờ Washington Post đã đưa tin rằng các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch tổ chức lại cơ cấu chỉ huy của quân đội Mỹ bằng cách hạ cấp một số trụ sở khu vực và giảm số lượng tướng lĩnh cấp cao.
Một nguồn tin cho biết, thay vì Tướng George, ông Hegseth muốn thấy một người có thể hiện thực hóa tầm nhìn về quân đội của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính Bộ trưởng Quốc phòng.
Điều đáng chú ý là trong chính quyền Joe Biden, George từng giữ chức Trợ lý Quân sự cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Thông thường, Tham mưu trưởng Lục quân giữ chức vụ này trong 4 năm. Tổng thống Biden bổ nhiệm George vào vị trí này năm 2023, có nghĩa là ông dự kiến sẽ tại nhiệm đến năm 2027.
Nhiều khả năng ông sẽ được thay thế bởi Phó Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Christopher Lanewe, người trước đây từng là trợ lý của Hegseth và là tư lệnh Sư đoàn Dù số 82.
Bằng việc sa thải George, Hodne và Green Jr., ông Hegseth đã gần như cải tổ hoàn toàn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - cơ quan gồm các sĩ quan quân đội cấp cao của Lầu Năm Góc, có nhiệm vụ cố vấn cho tổng thống và bộ trưởng quốc phòng.
Trong số những người từng phục vụ trong Hội đồng khi ông Hegseth nhậm chức vào tháng 1/2025, chỉ còn lại Tư lệnh Thủy quân lục chiến, Tướng Eric M. Smith và Tư lệnh Lực lượng Không gian, Tướng Bradley Chance Saltzman.
Hơn nữa, nguy cơ bị sa thải đang rình rập Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, người mà Hegseth đã nhiều lần bất đồng. Tuy nhiên, Driscoll lại là bạn của Phó Tổng thống J.D. Vance, nên việc loại bỏ ông sẽ rất khó khăn đối với Hegseth. Nhưng ông ta có thể "làm cho cuộc sống của Driscoll trở nên khốn khổ", như nguồn tin cho biết.
"Việc cách chức đột ngột các tướng lĩnh diễn ra khi hàng nghìn binh sĩ đang được điều đến Trung Đông để chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra ở Iran. Những thay đổi nhân sự như vậy, dù không phải là chưa từng có tiền lệ, nhưng lại vô cùng bất thường trong thời chiến" - tờ Washington Post viết.
Ngoài ra, hôm 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi - một đồng minh lâu năm và người bảo vệ mạnh mẽ chính quyền của ông - khỏi vị trí người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Ông Trump ca ngợi bà trong một bài đăng trên Truth Social và nói rằng bà sẽ "chuyển đổi" sang một vai trò trong khu vực tư nhân.
Thời gian bà Bondi lãnh đạo Bộ Tư pháp thường gây tranh cãi bởi cách bà xử lý việc công bố các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein và cuộc điều tra đối với kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án.
Bà là quan chức thứ hai trong chính quyền Trump bị cách chức trong những tuần gần đây, sau khi Kristi Noem bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa hồi tháng Ba. Bà Bondi sẽ được thay thế bởi cấp phó cũ của bà, Todd Blanche.
Bondi cho biết bà sẽ "làm việc không ngừng nghỉ" để chuyển giao công việc của mình cho Blanche, đồng thời nói thêm rằng công việc này "là vinh dự cả đời" của bà.
Bà nói thêm rằng trong vị trí mới ở khu vực tư nhân - mà bà không tiết lộ - bà sẽ "tiếp tục đấu tranh cho Tổng thống Trump và chính quyền này".
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 77 Views |
Apr 04, 2026 - 12:14 AM - by pizza
|
Rủi ro lớn nhất khiến ông Trump gấp rút tìm cách thoát khỏi cuộc chiến Iran và tuyên bố chiến thắng
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Trump nói với các cộng sự rằng ông muốn thu hẹp chiến dịch do lo ngại một cuộc xung đột kéo dài có thể làm suy yếu vị thế của Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, ông vẫn muốn chiến dịch đạt được một kết quả mang tính quyết định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời vẫn giữ khả năng tuyên bố chiến thắng - theo tạp chí Time.
Time cho biết, sau một tháng kể từ khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử hiện đại bùng phát, các dự báo tăng trưởng toàn cầu đã bị hạ mạnh, châu Âu và châu Á bắt đầu thiếu hụt, còn các nhà giao dịch năng lượng cảnh báo rằng thế giới vẫn chưa cảm nhận hết mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Việc Eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái.
Theo tạp chí, Trump nói với các cộng sự rằng ông muốn thu hẹp chiến dịch do lo ngại một cuộc xung đột kéo dài có thể làm suy yếu vị thế của Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, ông vẫn muốn chiến dịch đạt được một kết quả mang tính quyết định. Các đồng minh của ông cho biết ông đang tìm cách tuyên bố chiến thắng, chấm dứt giao tranh và hy vọng tình hình kinh tế sẽ ổn định trước khi thiệt hại chính trị trở nên nghiêm trọng hơn.
“Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết: ‘Thời gian còn lại là rất ít’”.
Rủi ro lớn nhất
Time viết rằng rủi ro lớn nhất đối với ông Trump là việc gia tăng chiến dịch quân sự trong những tuần tới có thể sẽ làm mất đi các lối thoát hơn là tạo ra chúng. Trong các cuộc thảo luận nội bộ, một số quan chức an ninh quốc gia cảnh báo tổng thống rằng việc tiếp tục chiến tranh có thể làm gia tăng tham vọng của Tehran thay vì kiềm chế chúng.
“Chính quyền hiện đang đối mặt với một bài toán khó: tìm lối thoát khỏi tình thế hiện tại mà không tạo ấn tượng rằng họ đạt được quá ít. Việc thiết lập một chính quyền kế nhiệm ổn định hơn và thân phương Tây hơn so với chính quyền mà ông đang tìm cách lật đổ hóa ra khó khăn hơn những gì Trump dự tính. Cuộc chiến ngày càng giống một trò ‘đập chuột chũi’ u ám, như cách một quan chức trong chính quyền mô tả, trong đó các đòn tấn công dẫn đến việc loại bỏ các lãnh đạo thay phiên nhau, trong khi các quan chức tìm kiếm một phương án thay thế khả thi có thể xuất hiện từ đống đổ nát” - bài báo viết.
Tạp chí cũng cho biết một số đồng minh của Mỹ ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman có xu hướng kéo dài xung đột, coi đây là cơ hội hiếm có để làm suy yếu đối thủ chung. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận sự phụ thuộc vào thời gian biểu do Trump đặt ra, theo Time.
Hôm nay ông Trump hứa sẽ giáng một đòn mạnh vào Iran và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.
Trước đó, kênh CNN cho biết Mỹ đang chuẩn bị lập luận để kết thúc chiến tranh tại Iran ngay cả khi chưa đạt được các mục tiêu của mình trong khu vực..
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 108 Views |
Apr 04, 2026 - 12:16 AM - by pizza
|
Chiến trường Pokrovsk "bốc cháy": Nga tung hỏa lực lớn nhất, Ukraine quyết tử thủ, đẩy lùi gần 300 đợt tấn công
New Tab ↗
|
Bốn lữ đoàn Ukraine đã đẩy lùi 291 cuộc tấn công của Nga tại nhiều khu vực nhỏ thuộc Pokrovsk–Myrnohrad trong bối cảnh chiến sự ở đây đang leo thang nghiêm trọng, buộc Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi phải trực tiếp thị sát chiến trường, theo Euromaidanpress.

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi (bên phải) và chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 “Azov”, Chuẩn tướng Denys “Redis” Prokopenko, tại một sở chỉ huy ở miền đông Ukraine tháng 4 năm 2026. Ảnh: Facebook/Syrskyi. Theo tướng Oleksandr Syrskyi, lực lượng Ukraine đã chặn đứng các đợt tiến công của Nga tại nhiều khu dân cư trong khu vực Pokrovsk-Myrnohrad ở miền đông Ukraine và đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công trong tuần qua.
Ông mô tả hướng Pokrovsk là điểm giao tranh khốc liệt nhất trên toàn bộ chiến tuyến đang hoạt động và đã trực tiếp tới khu vực này để thị sát. Tại đây, ông gặp các chỉ huy lữ đoàn, đánh giá các ưu tiên phòng thủ và trực tiếp trao thưởng cho binh sĩ tuyến đầu.
Khu vực Pokrovsk-Myrnohrad trong nhiều tháng qua là trọng điểm tấn công bền bỉ nhất của Nga, đóng vai trò then chốt trong chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đánh giá vào tháng 3 rằng, Nga nhiều khả năng đã phát động chiến dịch tấn công mùa xuân–hè 2026, tập trung vào vành đai phòng thủ Donetsk.
Trong khi đó, chiến lược năm 2026 của Ukraine – làm suy kiệt lực lượng Nga, ngăn chặn đột phá và xây dựng lực lượng dự bị – khiến hướng Pokrovsk trở thành khu vực tiêu hao chủ lực, nơi việc chịu đựng cường độ tấn công cao cũng là một phần của nhiệm vụ.
Ukraine đẩy lùi các mũi tiến công trên nhiều khu vực
Lực lượng Ukraine đã ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm chiếm giữ đồng thời nhiều khu dân cư tại khu vực Pokrovsk–Myrnohrad trong những ngày gần đây. Theo tướng Oleksandr Syrskyi, đây là “điểm nóng nhất trên toàn bộ chiều dài 1.200 km của mặt trận”. Chỉ trong một tuần, lực lượng Ukraine tại hướng này đã đẩy lùi tới 291 cuộc tấn công của Nga.
Gần Hryshyne, các lữ đoàn cơ giới độc lập số 32 và 155 đã tiêu diệt lực lượng Nga, trong khi gần Myrnohrad, lữ đoàn đổ bộ đường không Tavriia số 79 và lữ đoàn tác chiến số 14 “Chervona Kalyna” cũng tham chiến chống lại đối phương.
Các hình ảnh định vị địa lý công bố ngày 1/4 cho thấy lực lượng Ukraine đã tiến lên ở khu vực tây bắc Hryshyne (phía tây bắc Pokrovsk), theo đánh giá của ISW. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tiến hành quét sạch khu trung tâm Hryshyne, trong khi Nga sử dụng Pokrovsk làm bàn đạp để tiếp tục mở các mũi tiến công về phía tây bắc.
Áp lực cao buộc Ukraine phải thay đổi cách đánh
Tướng Syrskyi đã tổ chức cuộc họp tại sở chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 “Azov”, nơi ông nhận báo cáo từ các chỉ huy về tình hình tại toàn bộ khu vực trách nhiệm của các lữ đoàn.
“Hoạt động cường độ cao của lực lượng Nga đòi hỏi sự tập trung liên tục, các quyết định phi truyền thống và sự phối hợp chất lượng giữa các đơn vị”, ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là tăng cường trang bị và vũ khí giúp binh sĩ Ukraine nâng cao hiệu quả tác chiến.
Ông Syrskyi cũng trực tiếp trao các huân chương cấp tổng tư lệnh cho các quân nhân thuộc Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1. Trong một hoạt động riêng với lực lượng tác chiến không người lái, ông đã trao Huân chương Thập tự Công trạng cho chỉ huy lực lượng drone, Thiếu tá Robert Brovdi, cùng nhiều phần thưởng cho các binh sĩ có thành tích nổi bật trong chiến đấu.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 95 Views |
Apr 04, 2026 - 12:17 AM - by pizza
|
Phát hiện hòn đảo hình thành từ thức ăn thừa của người cổ đại
New Tab ↗
|
Nằm trong quần đảo Fiji, hòn đảo nhỏ này được cho là hình thành từ vỏ các sinh vật biển bị một nền văn hóa cách đây 1.200 năm thải bỏ.

Hòn đảo hầu như được tạo thành hoàn toàn từ vỏ sò. Ảnh: Ashley Cooper/Getty Images Kể từ khi rời khỏi châu Phi lần đầu tiên cách đây hàng nghìn năm trước, loài người hiện đại (Homo sapiens) đã làm thay đổi cảnh quan theo nhiều cách đáng kinh ngạc. Các thành phố trên khắp thế giới tạo ra những “môi trường bê tông” đặc trưng chỉ có ở loài người, và nhiều khu vực rộng lớn của tự nhiên trở nên trơ trụi do nạn phá rừng. Thậm chí, phần lớn lãnh thổ của một số quốc gia có thể đã bị chìm dưới nước nếu không có sự sáng tạo của con người.
Và các nhà nghiên cứu có thể vừa tìm thấy một ví dụ khác. Ở phía tây nam Thái Bình Dương, gần đảo Vanua Levu (thuộc Fiji), tồn tại một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng 3.000 m², được bao quanh bởi rừng ngập mặn và chỉ nhô cao khoảng 60 cm so với mực nước biển khi thủy triều lên. Với khoảng 330 hòn đảo, sự xuất hiện của thêm một đảo nhỏ trong vùng đầm lầy ngập mặn ở Fiji không có gì đáng ngạc nhiên – cho đến khi người ta phát hiện rằng hòn đảo này được tạo thành từ vỏ của các loài sinh vật biển ăn được bị con người thải bỏ.
Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Geoarchaeology, các nhà khoa học từ Fiji và Australia đã phân tích một “bãi rác vỏ sò” (thuật ngữ khảo cổ dùng để chỉ đống phế thải gồm tàn tích động vật thân mềm) có niên đại khoảng 1.200 năm. Hai tác giả của nghiên cứu đã phát hiện hòn đảo này vào tháng 1/2017 khi tiến hành khảo sát địa khảo cổ gần khu vực Culasawani (nằm ở bờ tây đảo Vanua Levu). Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ cho thấy bãi rác này có niên đại khoảng 1.190 năm, tức được hình thành bởi người Lapita – nền văn hóa khảo cổ gắn liền với những cư dân đầu tiên của Fiji. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những mảnh nhỏ gốm không trang trí, cho thấy sự hiện diện của đồ gốm đất nung Fiji thời kỳ tiền hiện đại. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết xương cá hay công cụ bằng đá.
Từ đó, nhanh chóng xuất hiện hai giả thuyết cạnh tranh.
“Giả thuyết thứ nhất cho rằng đây là một đảo hình thành từ bãi rác vỏ sò tại chỗ, khi một nhóm cư dân thời kỳ đầu (hậu Lapita) sinh sống tại hoặc gần khu vực này vào khoảng năm 760 sau Công nguyên và chế biến một lượng lớn hải sản có vỏ để tiêu thụ trong vài trăm năm”, các tác giả viết. Một giả thuyết khác cho rằng “việc không có sự phân tầng địa chất rõ ràng cùng với độ mỏng tương đối của lớp trầm tích trên hòn đảo có mật độ vỏ sò dày đặc ngoài khơi Culasawani cho thấy đây có thể chỉ đơn giản là một cấu trúc được hình thành do sóng biển bồi đắp”.
Để kiểm chứng giả thuyết thứ hai, nhóm nghiên cứu đã khảo sát các lớp trầm tích bên ngoài hòn đảo vỏ sò, bởi nếu do sóng thần bồi tụ, lớp vỏ này nhiều khả năng sẽ kéo dài về phía đông và mỏng dần. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết này. Việc thiếu lớp trầm tích giảm dần, cùng với thực tế rằng các vỏ sò đều thuộc những loài thường được con người tiêu thụ, cho thấy hòn đảo thực chất là một bãi rác vỏ sò khổng lồ. Điều này đồng nghĩa với việc hòn đảo tưởng chừng bình thường gần Culasawani lại là bãi rác vỏ sò đầu tiên từng được phát hiện ở khu vực Nam Thái Bình Dương phía đông Papua New Guinea.
Có khả năng bãi rác vỏ sò này được hình thành từ một khu định cư từng tồn tại phía trên khu vực này. Trong thời kỳ Lapita ở Fiji, các khu dân cư thường được xây dựng trên cọc gỗ gần bờ biển thoáng. Điều này cũng cho thấy rừng ngập mặn hiện tại có thể xuất hiện sau khi khu vực này bị bỏ hoang, và những khu rừng này có lẽ đã phát triển trên lớp trầm tích được bồi đắp từ hoạt động phá rừng của con người ở sâu trong đất liền. Đây có thể đã tạo nên nền tảng lý tưởng để rừng ngập mặn phát triển xung quanh bãi vỏ sò.
“Vanua Levu, dù là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Fiji, lại ít được các nhà khảo cổ nghiên cứu hơn so với những khu vực khác”, các tác giả nhận định. “Khía cạnh quan trọng nhất của nghiên cứu này là khả năng nó đã xác định được một hòn đảo hình thành từ bãi rác vỏ sò, được tạo nên một cách tình cờ nhờ sự kết hợp giữa việc mực nước biển tương đối hạ thấp và sự tích tụ theo chiều thẳng đứng của các lớp vỏ sò”.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 76 Views |
Apr 04, 2026 - 12:18 AM - by pizza
|
|