» Super News |
Chiến sự Iran tối 24/4: Mỹ tuyên bố đưa thêm tàu sân bay phong tỏa cảng Iran; ông Netanyahu thừa nhận điều trị ung thư
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo hôm nay rằng việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran “đang mở rộng và mang tính toàn cầu”.

Ông Hegseth đe dọa mở rộng phong tỏa các cảng Iran Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo hôm nay rằng việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran “đang mở rộng và mang tính toàn cầu”.
“Không có tàu nào rời eo biển Hormuz đi bất kỳ đâu trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ,” ông Hegseth nói.
Ông cho biết một tàu sân bay khác sẽ tham gia chiến dịch phong tỏa trong vài ngày tới.
Để nhấn mạnh hiệu quả của chiến dịch, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn chứng việc Mỹ thu giữ hai con tàu trong tuần này “tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, những tàu đã rời các cảng Iran trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.”
“Họ nghĩ rằng đã kịp thoát ra ngoài. Nhưng không phải vậy,” ông Hegseth nói. “Chúng tôi đã bắt giữ các tàu bị trừng phạt của họ, và sẽ còn bắt giữ thêm nữa.”
Mỹ chỉ trích đồng minh châu Âu
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Sáu đã chỉ trích các đồng minh châu Âu vì không hỗ trợ Mỹ đủ trong cuộc chiến với Iran, cho rằng Mỹ “hầu như không” sử dụng eo biển Hormuz và tình hình này “gắn với lợi ích của họ nhiều hơn là của chúng ta”.
“Chúng tôi không trông cậy vào châu Âu, nhưng họ cần eo biển Hormuz nhiều hơn chúng ta rất nhiều, và có lẽ nên bớt nói lại, bớt tổ chức các hội nghị hào nhoáng ở châu Âu mà bắt tay vào hành động thực tế” - ông Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. “Đây là cuộc chiến của họ nhiều hơn là của chúng ta”.
Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Donald Trump nhiều lần công kích các đồng minh Mỹ, đặc biệt là các nước NATO, vì không hỗ trợ Washington sau khi Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự chống Iran từ ngày 28/2.
Tháng trước, ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh châu Âu, nói rằng Mỹ thực tế “không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào”, dù trước đó kêu gọi các nước điều tàu hải quân để hộ tống tàu chở dầu qua eo Hormuz.
Ngoại trưởng Iran dẫn đầu vòng đàm phán mới tại Pakistan
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến tới Islamabad vào cuối ngày thứ Sáu để dẫn đầu vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Pakistan, làm dấy lên câu hỏi vì sao ông - người từng giữ vai trò thứ hai trong vòng đàm phán gần hai tuần trước - nay lại trở thành trưởng đoàn.
Ông Mohammad Baghir Ghalibaf - cựu tướng IRGC đầy quyền lực và hiện là Chủ tịch Quốc hội Iran, là người đã dẫn đầu phái đoàn trước đó và đối thoại trực tiếp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Tuyên bố của Tổng thống Trump rằng giới lãnh đạo Iran đang chia rẽ đã bị các quan chức Iran bác bỏ mạnh mẽ. Cả ông Araghchi và ông Ghalibaf đều có những phát biểu tương đồng trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, trong đó ông Ghalibaf khẳng định: “Không có phe cực đoan hay ôn hòa, tất cả chúng tôi đều là người Iran và mang tinh thần cách mạng”.
Dù ông Trump kêu gọi Iran đưa ra “đề xuất của họ”, mục tiêu cụ thể của chuyến đi lần này của ông Araghchi vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, động thái này được xem là thổi luồng sinh khí mới vào tiến trình đàm phán hòa bình vốn đang đình trệ.
Đức bác bỏ khả năng Tây Ban Nha bị đình chỉ khỏi NATO sau email từ Lầu Năm Góc
Đức đã bác bỏ mọi suy đoán rằng vị thế của Tây Ban Nha trong NATO có thể bị đe dọa, sau khi Reuters đưa tin một email của Lầu Năm Góc liệt kê khả năng đình chỉ Madrid khỏi liên minh như một phương án đang được Washington xem xét.
Khi được hỏi về thông tin này tại một cuộc họp báo ở Berlin, người phát ngôn chính phủ Đức khẳng định tư cách thành viên của Tây Ban Nha không bị nghi ngờ.
“Tây Ban Nha là một thành viên của NATO. Và tôi không thấy có lý do gì để điều đó thay đổi”.
Ông Netanyahu tiết lộ điều trị ung thư
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã âm thầm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, thông tin được công bố hôm thứ Sáu cùng với kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel thừa nhận mình được chẩn đoán mắc ung thư.
Ông Netanyahu, 76 tuổi, đã phẫu thuật do phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 12/2024 - ca mổ khi đó đã được Văn phòng Thủ tướng công bố. Trong lần kiểm tra gần nhất sau phẫu thuật, ông cho biết các bác sĩ phát hiện một khối u ác tính ở tuyến tiền liệt, kích thước dưới 1 cm.
Văn phòng Thủ tướng cũng công bố hai bức thư của các bác sĩ kèm theo thông báo trên mạng xã hội. Một bức thư nêu rõ: “Đây là phát hiện sớm của một tổn thương rất nhỏ, không có di căn, như tất cả các xét nghiệm khác đã xác nhận một cách chắc chắn.”
“Tạ ơn Chúa, tôi khỏe mạnh” - ông Netanyahu viết trên mạng xã hội. “Tôi gặp một vấn đề y tế nhỏ liên quan đến tuyến tiền liệt và đã được điều trị hoàn toàn”.
Ông cho biết đã trì hoãn công bố báo cáo sức khỏe hàng năm - trong đó có thông tin về chẩn đoán ung thư - trong 2 tháng để tránh bị Iran lợi dụng cho mục đích tuyên truyền.
Thụy Sĩ dần mở lại đại sứ quán tại Tehran
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đang từng bước mở lại đại sứ quán tại Iran và đã cử một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao tới đây trong tuần này.
Đại sứ quán ở Tehran đã tạm thời đóng cửa từ ngày 11/3 do lo ngại an ninh liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.
Thụy Sĩ, quốc gia có chính sách trung lập vũ trang lâu đời, đã đình chỉ cấp mới các giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Mỹ và Israel, đồng thời hạn chế không phận đối với các hoạt động quân sự của Mỹ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 164 Views |
Apr 24, 2026 - 11:21 PM - by pizza
|
Visa "thẻ vàng" của ông Trump mới được cấp có 1 người!
New Tab ↗
|
Chương trình visa "thẻ vàng" do ông Trump đề xuất ra, nay mới chỉ cấp cho 1 người, trong khi có tin nói nhưng chưa được kiểm chứng ra, có hàng trăm hồ sơ khác đang chờ được xét duyệt, với kỳ vọng sẽ thu hút vốn cả ngàn tỷ USD và nguồn nhân lực có chất lượng cao vào nước Mỹ.
Thẻ vàng Trump với chữ ký của Tổng thống Mỹ được công bố chính thức ra hôm 4/4. (Ảnh: Reuters)
Theo thiết kế ban đầu, chương trình này sẽ cho phép người nước ngoài chi ra tối thiểu 1 triệu USD để được phép đến cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi ra mắt từ tháng 12/25 cho đến nay, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng khẳng định cho rằng chính phủ đã thu hút đến 1,3 tỷ USD chỉ trong vài ngày đầu cho triển khai ra.
Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 23/4, ông Lutnick đã không giải thích về sự chênh lệch giữa số liệu này và thực tế mới chỉ có một hồ sơ đã được phê duyệt.
Ý tưởng về "thẻ vàng visa" đã được ông Trump cổ võ thúc đẩy từ năm ngoái, ban đầu có đề xuất mức lệ phí lên đến 5 triệu USD/1 người, với mục tiêu nhằm thu hút nhân tài quốc tế và gia tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang, theo giới truyền thông lúc bấy giờ.
Chương trình này được kỳ vọng sẽ cho thay thế diện visa EB-5, vốn đã tcho thiết kế trong nhiều thập kỷ qua, cho giới nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận visa Mỹ nếu rót vào khoảng 1 triệu USD vào cơ sở kinh doanh khi tạo ra ít nhất là 10 việc làm.
Dù mới chỉ có một trường hợp được cho cấp phép, ông Lutnick cho biết "có hàng trăm hồ sơ khác đang chờ được xét duyệt", đồng thời nhấn mạnh chính phủ đang thận trọng cho hoàn thiện quy trình để bảo đảm sự triển khai này được chính xác tuyệt đối.
Trước đó một năm, tại cuộc họp của Nội các, ông Lutnick từng dự báo "chương trình này có thể đem lại đến 1,000 tỷ USD và góp phần cho cân đối ngân sách liên bang".
Hiện số công nợ của Hoa Kỳ ở mức khoảng 31,300 tỷ USD, trong khi các dự báo từ Ủy ban Chịu trách nhiệm về Ngân sách liên bang cho thấy mức thâm hụt ngân sách cho năm tài khóa này có thể lên đến 2,000 tỷ USD.
Theo Bộ trưởng Thương mại, mỗi hồ sơ tham gia phải đóng lệ phí giấy tờ là 15,000 USD ngoài khoản tiền đầu tư chính, nhằm phục vụ quy trình thẩm tra nghiêm ngặt trước khi mở đường đến việc xin nhập quốc tịch Mỹ.
Chương trình cũng cho phép các công ty chi ra 2 triệu USD để bảo lãnh một chuyên gia nước ngoài, kèm theo lệ phí duy trì hàng năm là 1%.
Trang web chính thức của chương trình được thiết kế khá bắt mắt với khẩu hiệu "Mở khóa cuộc sống tại Mỹ", cùng với hình ảnh "thẻ vàng visa" mang chân dung ông Trump, đại bàng đầu trắng, Tượng Nữ thần Tự do và chữ ký của ông.
Ngoài ra, trang này còn quảng cáo thêm về kế hoạch cho ra mắt "thẻ Trump bạch kim" ("Trump platinum card") trị giá 5 triệu USD, cho phép người có thẻ này được phep cư trú đến 270 ngày tại Hoa Kỳ mà không bị đánh thuế đối với thu nhập bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Dù cố gắng xây dựng hình ảnh nặng phần chính trị gắn liền với việc siết chặt vấn đề nhập cư trái phép, ông Trump nhiều lần ủng hộ nguồn nhân công có tay nghề cao vào Mỹ điều mà chương trình "thẻ vàng" của ông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Về cách sử dụng nguồn thu này, ông Lutnick cho biết quyết định sẽ do chính quyền đưa ra, với mục tiêu "phục vụ lợi ích của nước Mỹ".
Trên thực tế, mô hình "visa vàng" không phải là vấn đề mới, khi đã có hàng chục quốc gia trên thế giới đã cho triển khai các chương trình tương tự nhằm thu hút giới siêu giàu, trong đó có Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta, Australia, Canada và Ý, chưa kể các quần dảo tự trị khác nữa.
|
|
0 Replies | 126 Views |
Apr 24, 2026 - 11:19 PM - by S9g*
|
Iran vẫn còn “quân bài hủy diệt”, Mỹ có thể trả giá đắt nếu chiến tranh leo thang
New Tab ↗
|
Sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran thất bại, Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược khi mọi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo chuyên gia Trung Đông Fredrik Meiton, Tehran vẫn còn đủ công cụ để kéo dài xung đột, khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn nữa. Kịch bản này khiến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn.

Một binh sĩ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA Cuối tuần này, Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tại Pakistan. Hai bên được cho là còn bất đồng sâu sắc, đặc biệt về chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hiện vẫn chưa rõ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trước đó có bị phá vỡ hay không.
Theo ông Meiton, Washington gần như không có lựa chọn “tốt” nào trong giai đoạn tới. “Nếu Mỹ mở rộng các mục tiêu tấn công, Iran cũng có thể làm điều tương tự”, ông cảnh báo.
Ông cho rằng các vòng đàm phán tiếp theo có thể vẫn sẽ diễn ra trong những ngày tới, nhưng khả năng đạt kết quả tích cực là không cao.
Rút lui hay leo thang?
Ngoài con đường đàm phán, Mỹ hiện có hai lựa chọn chính: Một là, rút khỏi xung đột và tuyên bố đã đạt mục tiêu – điều không dễ thuyết phục về mặt chính trị; hai là mở rộng tấn công, như những gì Tổng thống Donald Trump từng đề cập, bao gồm nhắm vào hạ tầng của Iran.
Tuy nhiên, bất kỳ bước leo thang nào cũng có thể vấp phải phản ứng mạnh từ Tehran.
“Iran vẫn đang giữ lại một số ‘át chủ bài’ và có thể tung ra khi cần. Họ có thể kích hoạt lực lượng Houthi, từ đó phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb – điều có thể gây tác động kinh tế toàn cầu không kém gì việc đóng eo Hormuz", ông Meiton nói.
Eo biển Bab el-Mandeb, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, là tuyến vận tải quan trọng đối với châu Âu, thậm chí còn mang ý nghĩa sống còn hơn đối với một số nền kinh tế như Thụy Điển.
Triển vọng đàm phán vẫn còn?
Việc triển vọng đàm phán bị đánh giá thấp phần nào xuất phát từ việc cả Mỹ và Iran đều tin rằng mình đang ở “thế mạnh”, từ đó đưa ra những yêu cầu khó nhượng bộ.
Tuy vậy, chuyên gia Aron Lund từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển cho rằng chưa nên hoàn toàn bi quan về khả năng đối thoại.
Ông nhận định một trong những điểm bế tắc lớn nhất hiện nay là vấn đề eo biển Hormuz: Mỹ muốn tuyến hàng hải này được mở lại hoàn toàn, trong khi Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
“Không có cách nào giải quyết vấn đề này trong 24 giờ, thậm chí 24 ngày. Câu hỏi là liệu các bên có thể đạt được những thỏa thuận tạm thời để kéo dài lệnh ngừng bắn, từ đó tiếp tục đàm phán hay không", ông Lund nói.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 138 Views |
Apr 24, 2026 - 11:16 PM - by PinaColada
|
Mỹ bắn cạn kho tên lửa đắt đỏ vì Iran, giới chỉ huy quân sự "báo động đỏ"
New Tab ↗
|
Các chỉ huy quân sự Mỹ đang bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về việc Lầu Năm Góc chuyển các loại vũ khí chính xác tầm xa từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang Trung Đông trong bối cảnh chiến tranh với Iran chưa có lối thoát, theo TRT World.

Việc tiêu hao đạn dược quá nhanh đã buộc Lầu Năm Góc phải điều chuyển vũ khí từ châu Á và châu Âu sang Trung Đông dấy lên nhiều lo ngại. Ảnh Reuters Kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Mỹ đã sử dụng khoảng 1.100 tên lửa hành trình tàng hình tầm xa - loại vốn được thiết kế cho các kịch bản đối đầu tiềm tàng với Trung Quốc - các quan chức quân sự Mỹ tiết lộ.
Ngoài ra, hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk cũng đã được phóng, cùng với hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot và hơn 1.000 tên lửa mặt đất Precision Strike và ATACMS. Điều này khiến lượng dự trữ vũ khí giảm xuống mức thấp, theo các ước tính nội bộ của Bộ Quốc phòng và các quan chức Quốc hội.
Điều đáng chú ý là số Tomahawk được bắn ra gấp khoảng 10 lần số lượng Mỹ mua mỗi năm, cho thấy tốc độ tiêu hao vượt xa năng lực sản xuất hiện tại. Thậm chí, một số ước tính cho thấy có những loại tên lửa phòng không chủ lực đã giảm hơn một nửa, và có thể mất 4–6 năm để phục hồi kho dự trữ ở mức trước chiến tranh.
Rút vũ khí từ châu Âu, châu Á, rủi ro lan rộng
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố số lượng đạn dược đã sử dụng trong 38 ngày giao tranh với Iran trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cách đây hai tuần. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, con số này không phản ánh đầy đủ lượng vũ khí sử dụng, bởi các mục tiêu lớn thường bị tấn công nhiều lần, tiêu hao nhiều đạn dược hơn.
Các quan chức Nhà Trắng cũng từ chối ước tính tổng chi phí, nhưng hai tổ chức độc lập cho rằng chi phí chiến tranh là rất lớn: từ 28 đến 35 tỷ USD, tương đương gần 1 tỷ USD mỗi ngày. Chỉ trong hai ngày đầu, quân đội Mỹ đã tiêu tốn 5,6 tỷ USD cho đạn dược.
Báo cáo cho biết việc tiêu hao đạn dược quá nhanh đã buộc Lầu Năm Góc phải điều chuyển vũ khí từ châu Âu lẫn châu Á sang Trung Đông, dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa ở những khu vực khác.
Một số quan chức và chuyên gia cảnh báo điều này có thể tạo ra “khoảng trống chiến lược”, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ vẫn coi khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu.
Theo các phân tích gần đây, lượng đạn dược bị tiêu hao trong chiến dịch Iran đã làm suy yếu khả năng phản ứng nhanh của Mỹ nếu xảy ra khủng hoảng lớn khác - đặc biệt là với Trung Quốc.
Trước khi chiến tranh nổ ra, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln từ Biển Đông sang Trung Đông. Sau đó, hai đơn vị Thủy quân lục chiến – mỗi đơn vị khoảng 2.200 quân – cũng được điều từ Thái Bình Dương sang khu vực này. Các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm tên lửa Patriot và hệ thống THAAD từ Hàn Quốc, cũng bị rút bớt để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV và rocket từ Iran.
Đây là lần đầu tiên các tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD tại châu Á bị điều chuyển đi, trong bối cảnh hệ thống này được triển khai để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Tại châu Âu, cuộc chiến Iran đã làm suy giảm các hệ thống vũ khí quan trọng phục vụ phòng thủ sườn phía đông của NATO trước Nga. Sự thiếu hụt thiết bị bay không người lái trinh sát và tấn công cũng được đánh giá là vấn đề nghiêm trọng. Việc cắt giảm huấn luyện và diễn tập làm suy yếu khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công và răn đe.
Cường độ hoạt động cao khiến tàu chiến, máy bay và binh sĩ phải hoạt động liên tục, gây áp lực lớn lên công tác bảo trì và vận hành. Một quan chức quân sự thừa nhận rằng nguồn dự trữ vũ khí của Mỹ “luôn có giới hạn”.
Vấn đề lớn: Vũ khí quá đắt, sản xuất quá chậm
Để khôi phục kho vũ khí về mức trước chiến tranh, Mỹ sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc duy trì sức mạnh quân sự ở đâu trong thời gian tới. Thượng nghị sĩ Jack Reed cảnh báo rằng với tốc độ sản xuất hiện tại, việc bù đắp số vũ khí đã sử dụng có thể mất nhiều năm.
Chuyên gia Mark Cancian bình luận, Mỹ hiện vẫn có đủ một số loại đạn dược, nhưng nhiều loại quan trọng – đặc biệt là vũ khí tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa – vốn đã thiếu trước chiến tranh, nay càng trở nên khan hiếm hơn.
Nhà Trắng phản bác các lo ngại này, khẳng định Mỹ vẫn sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới với kho vũ khí đủ lớn để thực hiện mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối cung cấp chi tiết về năng lực và nhu cầu vũ khí vì lý do an ninh.
Một số nghị sĩ Cộng hòa đã thúc đẩy tăng chi tiêu cho sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth coi đây là ưu tiên hàng đầu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ký các thỏa thuận kéo dài 7 năm với các tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin nhằm tăng năng lực sản xuất, bao gồm việc tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn THAAD.
Tuy nhiên, các kế hoạch mở rộng sản xuất vẫn chưa được triển khai do thiếu nguồn tài chính được Quốc hội phê duyệt. Trong khi đó, quân đội vẫn phải tiêu hao vũ khí với tốc độ cao để đáp ứng nhu cầu chiến trường, khiến một số loại đạn dược giảm nhanh hơn các loại khác.
Trong bối cảnh đó, chiến tranh Iran không chỉ là một cuộc xung đột khu vực mà còn đặt ra thách thức chiến lược dài hạn đối với khả năng duy trì ưu thế quân sự toàn cầu của Mỹ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 102 Views |
Apr 24, 2026 - 11:15 PM - by PinaColada
|
Lộ email mật: Lầu Năm Góc đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO, Thủ tướng Sanchez lên tiếng cứng rắn
New Tab ↗
|
Một email nội bộ của Lầu Năm Góc vạch ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh NATO mà họ tin rằng đã không ủng hộ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh và xem xét lại lập trường của Mỹ về yêu sách của Anh đối với quần đảo Falkland, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói rằng nước ông hợp tác đầy đủ với các đồng minh nhưng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế Đình chỉ Tây Ban Nha
Theo Reuters, có một bản ghi nhớ nội bộ của Lầu Năm Góc vạch ra các phương án để Mỹ gây sức ép với những đồng minh NATO “khó hợp tác” không ủng hộ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Thông điệp này phản ánh sự thất vọng trước việc một số đồng minh bị cho là miễn cưỡng hoặc từ chối cho Mỹ tiếp cận, sử dụng căn cứ và quyền bay qua không phận phục vụ chiến dịch chống Iran. Quan chức này cho biết email nhấn mạnh rằng quyền bay qua không phận là “mức tối thiểu tuyệt đối của NATO”, đồng thời các phương án này đang được cân nhắc ở cấp cao nhất trong Lầu Năm Góc.
Các phương án chính sách được nêu trong email nhằm gửi đi một thông điệp cứng rắn tới các đồng minh NATO, với mục tiêu “giảm bớt tâm lý đương nhiên được hưởng lợi” từ phía châu Âu, quan chức này cho biết.
Một đề xuất là đình chỉ các quốc gia “khó hợp tác” khỏi những vị trí then chốt hoặc có uy tín trong NATO.
Theo nội dung email, phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi Liên minh có thể có tác động hạn chế về mặt quân sự đối với Mỹ, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Quan chức này không nêu rõ Mỹ sẽ thực hiện việc đình chỉ như thế nào.
Ông Trump nhiều lần đe dọa loại Tây Ban Nha khỏi NATO; tuy nhiên, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không có cơ chế trục xuất thành viên. Lựa chọn duy nhất là rút lui tự nguyện, theo Điều 13.
Điều khoản này quy định rằng sau 20 năm kể từ khi hiệp ước có hiệu lực, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể rút khỏi NATO một năm sau khi gửi thông báo tới chính phủ Mỹ, và Mỹ sẽ thông báo lại cho các quốc gia còn lại.
Quần đảo Falkland
Email cũng đề cập khả năng xem xét lại sự ủng hộ ngoại giao của Mỹ đối với các vùng lãnh thổ “đế quốc” của châu Âu, như quần đảo Falkland gần Argentina. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quần đảo này do Anh quản lý nhưng Argentina vẫn tuyên bố chủ quyền; Tổng thống Argentina Javier Milei là đồng minh của ông Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không tham gia chiến tranh, gọi ông là “không phải Winston Churchill” và mô tả tàu sân bay Anh là “đồ chơi”.
Anh đã từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép sử dụng hai căn cứ trên lãnh thổ nước này để tấn công Iran, nhưng sau đó đồng ý cho phép các nhiệm vụ phòng thủ nhằm bảo vệ người dân trong khu vực - bao gồm công dân Anh - trước các đòn trả đũa từ Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đầu tháng này nhận định rằng cuộc chiến với Iran đã “phơi bày rất nhiều vấn đề”, lưu ý rằng tên lửa tầm xa của Iran không thể vươn tới Mỹ nhưng có thể vươn tới châu Âu. “Bạn không thể có một liên minh đúng nghĩa nếu có những quốc gia không sẵn sàng đứng cùng bạn khi cần. (Ông Trump) chỉ đơn giản là chỉ ra điều đó, và cuối cùng quyết định sẽ như thế nào là ở ông ấy” - Hegseth nói.
Tây Ban Nha lên tiếng
Phản hồi về thông tin cho rằng Lầu Năm Góc từng xem xét đình chỉ Tây Ban Nha khỏi NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh rằng nước này là một “đối tác trung thành”, thực hiện đầy đủ “trách nhiệm” trong Liên minh - và luôn “trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”. Vì vậy, ông nói thêm, chính phủ “hoàn toàn yên tâm”.
“Chúng tôi không đưa ra quyết định dựa trên các email; chúng tôi dựa trên các văn kiện chính thức và lập trường của chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ. Lập trường của chính phủ Tây Ban Nha rất rõ ràng: hợp tác đầy đủ với các đồng minh, nhưng luôn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế” - ông Sánchez nói khi đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nicosia, Cyprus.
Phát biểu từ Nicosia, ông Sánchez khẳng định Tây Ban Nha “đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm, như một đồng minh NATO tốt”, và nhấn mạnh nước này hiện có thể đáp ứng nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng ở mức 2,1% GDP, thay vì mục tiêu 5% được đề ra tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở The Hague.
“Với chúng tôi, không có gì phải tranh cãi. Chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ; chúng tôi là một đối tác trung thành; chúng tôi cam kết và triển khai lực lượng ở nhiều lĩnh vực theo yêu cầu của các nước. Vì vậy, hoàn toàn không có lý do để lo ngại” - ông kết luận.
Câu hỏi về tương lai NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều lực lượng tăng viện tới eo biển Hormuz, nơi bị đóng cửa đối với giao thông hàng hải toàn cầu sau khi chiến dịch không kích bắt đầu từ ngày 28/2. Ông cũng từng đe dọa rút Mỹ khỏi Liên minh.
Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran đã làm dấy lên những nghi ngại nghiêm trọng về tương lai NATO và mối lo chưa từng có rằng Mỹ có thể không hỗ trợ các đồng minh châu Âu nếu họ bị tấn công, theo các nhà phân tích và nhà ngoại giao.
Anh, Pháp và một số nước khác cho rằng việc tham gia phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu đồng nghĩa với việc bước vào chiến tranh, nhưng họ sẵn sàng hỗ trợ giữ cho eo biển Hormuz thông suốt khi đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững hoặc khi xung đột kết thúc.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 191 Views |
Apr 24, 2026 - 11:14 PM - by PinaColada
|
5 kịch bản quân sự Mỹ chuẩn bị nhằm đánh sập năng lực phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz nếu ngừng bắn thất bại
New Tab ↗
|
Các quan chức quân sự Mỹ đang xây dựng những kế hoạch mới nhắm vào năng lực phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz trong trường hợp lệnh ngừng bắn hiện tại với Iran sụp đổ, CNN dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết

Các tàu hải quân Mỹ tuần tra trên Biển Arab gần tàu hàng M/V Touska hôm 20/4. Ảnh: Hải quân Mỹ. Theo CNN, một loạt phương án tấn công đang được xem xét:
- Các đòn tấn công tập trung đặc biệt vào "mục tiêu linh hoạt" nhằm vào năng lực của Iran xung quanh eo biển Hormuz, phía nam Vịnh Arab và Vịnh Oman, gồm tấn công các tàu cao tốc tấn công nhanh, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến phi đối xứng khác đã giúp Tehran thực tế phong tỏa các tuyến đường thủy then chốt này và sử dụng chúng như đòn bẩy đối với Mỹ
- Chiến dịch ném bom tập trung hơn nhiều quanh các tuyến đường thủy chiến lược, thay vì ném bom sâu trong lãnh thổ Iran như giai đoạn đầu của cuộc chiến.
CNN trước đó đưa tin rằng phần lớn tên lửa phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Iran cũng sở hữu nhiều tàu nhỏ có thể được sử dụng làm bệ phóng tấn công tàu thuyền, khiến nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển trở nên phức tạp hơn.
- Tấn công các mục tiêu lưỡng dụng và hạ tầng, bao gồm các cơ sở năng lượng, nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu không đạt được giải pháp ngoại giao.
Một số quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức cảnh báo rằng việc tấn công hạ tầng sẽ là một bước leo thang gây tranh cãi trong xung đột.
- Nhắm vào các lãnh đạo quân sự Iran và những “nhân tố cản trở” trong bộ máy mà phía Mỹ gần đây cho rằng đang chủ động phá hoại tiến trình đàm phán, trong đó có Ahmad Vahidi, người giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
- Những năng lực quân sự còn lại của Iran, bao gồm tên lửa, bệ phóng và các cơ sở sản xuất chưa bị phá hủy trong làn sóng không kích ban đầu của Mỹ - Israel hoặc đã được di dời tới các vị trí chiến lược mới kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các nguồn tin cho biết thêm.
CNN trước đó dẫn đánh giá tình báo Mỹ cho rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều đã sống sót sau chiến dịch ném bom.
Ông Trump thận trọng
Bộ Quốc phòng Mỹ không khẳng định kế hoạch này. “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không thảo luận về các kế hoạch trong tương lai hoặc giả định” - một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói khi được hỏi về việc lựa chọn mục tiêu. “Quân đội Mỹ tiếp tục cung cấp cho Tổng thống các phương án, và mọi lựa chọn đều vẫn đang được cân nhắc”.
Theo CNN, ông Trump dường như thận trọng với việc tái khởi động chiến tranh với Iran và ưu tiên một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn không phải là “vô thời hạn” và quân đội Mỹ luôn sẵn sàng nối lại tấn công khi được yêu cầu.
Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin đánh giá, các cuộc không kích quanh eo biển, tự thân chúng, khó có thể ngay lập tức mở lại tuyến đường thủy này.
CNN dẫn lời một nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự cho biết: “Một khi bạn không thể chứng minh một cách dứt khoát rằng 100% năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy, hoặc gần như chắc chắn Mỹ có thể giảm thiểu rủi ro bằng năng lực của mình, thì cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc (ông Trump) sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến mức nào để buộc tàu thuyền đi qua eo biển”.
Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch ban đầu, chính quyền Trump đã đánh giá thấp mức độ sẵn sàng của Iran trong việc phong tỏa eo biển trước khi phát động chiến tranh - một động thái có thể đã được “ngăn chặn” nếu Mỹ triển khai sớm lực lượng quân sự tại khu vực để răn đe hoặc phản ứng.
Việc không ngăn chặn được Iran đóng eo biển trong những ngày đầu chiến sự đã dẫn đến thế bế tắc hiện tại giữa hai nước, khi các tàu chở dầu phần lớn không dám đi qua tuyến đường này do lo ngại bị tấn công.
Hiện Hải quân Mỹ có 19 tàu tại Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay, và 7 tàu tại Ấn Độ Dương, một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm.
Quân đội Mỹ bắt đầu thực thi phong tỏa các cảng Iran từ ngày 13/4, sử dụng phần lớn lực lượng này và đã điều hướng lại ít nhất 33 tàu tính đến thứ Năm.
Lực lượng Mỹ cũng đã lên kiểm tra ít nhất ba tàu, trong đó có hai tàu ở Ấn Độ Dương, cách Vịnh Ba Tư khoảng 2.000 dặm. Vụ kiểm tra gần nhất diễn ra trong đêm thứ Tư, khi lực lượng Mỹ lên một “tàu không quốc tịch bị trừng phạt” chở dầu từ Iran tại Ấn Độ Dương, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 100 Views |
Apr 24, 2026 - 11:13 PM - by PinaColada
|
Iran phủ nhận tin đồn về sự rạn nứt của lãnh đạo trong nước
New Tab ↗
|
Lãnh tụ tối cao Iran cũng như lãnh đạo các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của Iran đã cùng nhau phản bác Tổng thống Mỹ Donald Trump, lên án những phát ngôn của ông về sự chia rẽ giữa phe cực đoan và phe ôn hòa ở Iran là vô căn cứ và mang tính khiêu khích.

Tên lửa của Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Ảnh: Tasnim. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Chánh án Tòa án tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei đã sử dụng mạng xã hội vào thứ Năm để gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Trump và bày tỏ chủ đề chung về sự đoàn kết và thách thức quốc gia.
Trong các tuyên bố của mình, họ bác bỏ việc tổng thống Mỹ phân loại các quan chức Iran thành những người cực đoan và ôn hòa, khẳng định rằng tất cả công dân ở Iran đều tự nhận mình là "người Iran" và "những người cách mạng".
“Ở Iran không có ‘phe cứng rắn’ hay ‘phe ôn hòa’. Chúng ta đều là người Iran và là những nhà cách mạng. Với sự đoàn kết vững chắc của quốc gia và nhà nước cùng lòng trung thành tuyệt đối với Lãnh tụ, chúng ta sẽ khiến kẻ xâm lược phải hối hận” - Tổng thống Pezeshkian viết trên X.
“Một Thượng đế, một quốc gia, một nhà lãnh đạo, một con đường; chiến thắng cho Iran, quý hơn cả mạng sống” - ông nói thêm.
Ông Qalibaf cũng đưa ra một tuyên bố tương tự trong một nỗ lực phối hợp nhằm thể hiện sự thống nhất giữa ba nhánh quyền lực của Iran.
Chánh án tòa án cũng đồng tình với quan điểm đó, nhưng sử dụng ngôn từ mạnh mẽ hơn.
"Vị tổng thống Mỹ đó nên biết rằng những thuật ngữ như 'cứng rắn' và 'ôn hòa' là những khái niệm vô nghĩa trong diễn ngôn chính trị phương Tây. Tại Iran, tất cả các nhóm đều đoàn kết và hoàn toàn ủng hộ Nhà lãnh đạo" - thẩm phán cấp cao viết.
Tiếp đó, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã ca ngợi sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc, cho rằng sự đồng lòng của người dân Iran đã làm suy yếu đáng kể hàng ngũ đối phương.
“Nhờ sự đoàn kết đặc biệt được hình thành giữa các đồng bào, một vết rạn đã xuất hiện trong phe đối địch” - ông viết trong thông điệp đăng trên mạng X hôm thứ Năm, nhấn mạnh rằng sự gắn kết chưa từng có này đã làm đảo lộn tính toán của những bên tìm cách làm suy yếu Cộng hòa Hồi giáo.
Ayatollah Khamenei nhấn mạnh cần bày tỏ lòng biết ơn đối với “ân huệ thiêng liêng” này bằng những hành động cụ thể, khẳng định điều đó sẽ khiến sự gắn kết quốc gia trở nên “lớn mạnh và vững chắc hơn”, đồng thời khiến kẻ thù “suy yếu và bị thu hẹp hơn nữa”.
Ông cũng cảnh báo về cuộc chiến tâm lý mà đối phương đang tiến hành: “Các chiến dịch truyền thông của kẻ thù, bằng cách nhắm vào nhận thức và tâm lý người dân, nhằm làm suy yếu sự đoàn kết và an ninh quốc gia; mong rằng sự lơ là của chúng ta không tạo điều kiện cho ý đồ đen tối này thành hiện thực”.
Trước đó, Tehran đã nêu ra điều kiện chính để gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
Ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn, và Iran đã từ chối đàm phán thêm với người Mỹ.
Tình báo Mỹ không thấy dấu hiệu nào cho thấy quyền lực của các giáo chủ Hồi giáo ở Iran sắp sụp đổ, và việc lật đổ họ đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD của Washington.
Hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn kiểm soát được tình hình và dân chúng, và chế độ này không có nguy cơ sụp đổ. Do đó, Washington có thể khó tìm ra một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh nếu các nhà lãnh đạo Iran vẫn nắm quyền.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 56 Views |
Apr 24, 2026 - 11:12 PM - by PinaColada
|
Núi Damavand - "Nóc nhà của Iran" cao nhất Châu Á có gì đặc biệt mà được in trên tờ tiền 10.000 Rial của quốc gia này?
New Tab ↗
|
Với độ cao ấn tượng 5.610 mét (18.405 feet), Damavand - ngọn núi cao nhất ở Iran và là ngọn núi lửa cao nhất ở châu Á. Đỉnh núi hùng vĩ này luôn thu hút những người ưa mạo hiểm và những người yêu thiên nhiên.
Nằm trong Vườn quốc gia Lar thuộc tỉnh Mazandaran, núi Damavand cách thủ đô Tehran khoảng 80 km về phía đông bắc và chỉ cách biển Caspi khoảng 70 km về phía nam. Ngọn núi thuộc dãy Alborz – một trong những hệ thống núi quan trọng nhất của Iran, trải dài như một “bức tường thiên nhiên” ngăn cách vùng nội địa khô hạn với khu vực ven biển ẩm ướt.
Với độ cao 5.610 mét, Damavand là đỉnh núi cao nhất ở xứ sở Ba Tư, được ví như "Nóc nhà của Iran" và cũng là núi lửa cao nhất châu Á. So với mặt bằng chung của quốc gia có độ cao trung bình khoảng 1.035 mét, sự hiện diện của Damavand giống như một “cột mốc thiên nhiên” vươn lên vượt trội. Đáng chú ý, Iran là một trong những quốc gia có địa hình nhiều núi nhất thế giới với diện tích hơn 1,6 triệu km², nhưng Damavand vẫn nổi bật như đỉnh cao tuyệt đối.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, Damavand còn có vị trí đáng kể trên bản đồ thế giới. Đây là một trong những đỉnh núi có độ nổi bật địa hình lớn nhất, được xếp vào nhóm các ngọn núi nổi bật hàng đầu toàn cầu cùng với Cotopaxi (Ecuador), Fuji (Nhật Bản) hay Vesuvius (Ý)... Đồng thời, với độ cao 18.405 feet, đây cũng là núi lửa cao nhất châu Á.
Lịch sử địa chất và cấu trúc núi lửa hùng vĩ tại "nóc nhà của Iran"
Nguồn gốc của Damavand gắn liền với những biến động địa chất kéo dài hàng triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng ngọn núi này bắt đầu hình thành từ kỷ Pleistocene, khoảng hơn 1,7 triệu năm trước, thông qua các đợt phun trào núi lửa mạnh mẽ. Đây là một núi lửa tầng điển hình, được tạo thành từ nhiều lớp dung nham và tro núi lửa tích tụ theo thời gian.
Thành phần chính của Damavand bao gồm trachyte, bazan và andesit – những loại đá núi lửa phổ biến, tạo nên cấu trúc phân lớp rõ rệt. Chính sự tích tụ liên tục của vật chất nóng chảy qua hàng triệu năm đã góp phần nâng cao đáng kể chiều cao của ngọn núi.
Một yếu tố quan trọng khác là vị trí kiến tạo của Damavand. Ngọn núi nằm trong khu vực va chạm giữa mảng Á-Âu và mảng Ả Rập – một vùng hoạt động địa chất mạnh mẽ. Sự dịch chuyển và nâng lên của các mảng kiến tạo đã khiến khu vực này liên tục được “đẩy cao”, góp phần tạo nên độ cao ấn tượng ngày nay.

Damavand gắn liền với những biến động địa chất kéo dài hàng triệu năm. Ảnh tạo bởi AI Mặc dù lần phun trào cuối cùng được cho là xảy ra vào khoảng năm 5300 trước Công nguyên, Damavand vẫn được xếp vào nhóm núi lửa có khả năng hoạt động. Các dấu hiệu như lỗ thoát khí lưu huỳnh gần đỉnh và các suối nước nóng quanh sườn núi cho thấy bên dưới vẫn tồn tại hoạt động địa nhiệt.
Ngoài ra, Damavand còn sở hữu hệ thống sông băng đáng chú ý. Những dòng băng lớn nhất nằm ở sườn đông và đông bắc, kéo dài từ độ cao khoảng 3.500 mét lên gần đỉnh. Miệng núi lửa trên đỉnh cũng chứa một hồ băng nhỏ, phần lớn đã đóng băng vĩnh viễn. Sự kết hợp giữa núi lửa và băng tuyết khiến Damavand trở thành một trong những cảnh quan tự nhiên độc đáo nhất khu vực.
Bên cạnh đó, dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Damavand vẫn sở hữu hệ sinh thái đa dạng. Động vật hoang dã bao gồm dê và cừu hoang, gấu, báo, cùng nhiều loài khác. Hệ chim rất phong phú với đại bàng vàng, gà tuyết Caspi, kền kền griffon, gà gô chukar, chim sẻ tuyết và nhiều loài chim di cư theo mùa.
Khu vực này cũng là nơi sinh sống của các loài bò sát và lưỡng cư như rắn lục, thằn lằn và ếch đầm lầy. Thảm thực vật nổi bật với các loài hoa dại, đặc biệt là hoa tulip núi, phân bố rộng khắp sườn núi.
Vai trò của Damavand trong văn hóa, thần thoại và đời sống Iran
Damavand giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa và lịch sử Iran. Ngọn núi xuất hiện trong nhiều bài thơ, bài hát và câu chuyện dân gian qua nhiều thế kỷ, trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà văn.
Trong thần thoại Ba Tư, Damavand gắn liền với truyền thuyết về người anh hùng Fereydun – người đã đánh bại vị vua độc ác Zahhak và mang lại hòa bình cho đất nước. Theo truyền thuyết, Damavand chính là nơi giam giữ Zahhak, biến nó thành biểu tượng của chiến thắng và công lý.

Hình ảnh ngọn núi Damavand được in trên tờ tiền 10.000 Rial của Iran Ngọn núi cũng được cho là mang sức mạnh huyền bí, phần nào được lý giải qua sự hiện diện của các suối nước nóng và hoạt động địa nhiệt bên dưới.
Tầm quan trọng về mặt văn hóa khiến Damavand được coi là một biểu tượng quốc gia. Chính vì vậy, hình ảnh của ngọn núi này đã được in trên tờ tiền 10.000 Rial của Iran, như một cách khẳng định bản sắc dân tộc.
Ngoài ra, Damavand còn gắn liền với lễ hội cổ Tabari Nowruz, một truyền thống văn hóa dự kiến được đặt theo tên của ngọn núi, càng củng cố vai trò biểu tượng của nó trong đời sống tinh thần người Iran.
Điểm đến leo núi hấp dẫn nhưng đầy thử thách
Đối với những người yêu thích leo núi, Damavand là điểm đến vừa dễ tiếp cận vừa đầy thử thách. Theo tiêu chuẩn của giới leo núi chuyên nghiệp, hành trình không quá phức tạp về kỹ thuật, nhưng lại khó khăn do độ cao lớn, thời tiết khắc nghiệt và khí núi lửa gần đỉnh.
Hầu hết các chuyến leo núi kéo dài khoảng ba ngày, và việc thích nghi với độ cao là yếu tố quan trọng để tránh say độ cao. Tuyến đường phía nam, bắt đầu từ làng Polour, là tuyến phổ biến nhất nhờ có các trạm dừng chân quen thuộc như Bargah-e Sevom ở độ cao 4.220 mét.
Trong khi đó, tuyến phía bắc dốc hơn, lạnh hơn và đòi hỏi thể lực lớn, thường cần nghỉ đêm tại các điểm cao. Tuyến phía tây nổi tiếng với cảnh hoàng hôn đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ đá lở, đặc biệt gần trạm Simorgh.
Tốc độ gió và bão ở núi Damavand thường vượt quá 100 km/h vào mùa đông, trong khi tốc độ này giảm xuống còn 50 km/h vào mùa hè. Gió thường thổi từ hướng tây và tây bắc của Damavand. Lượng mưa hàng năm khoảng 1.400 mm, thường rơi dưới dạng tuyết ở các vùng cao của núi.
Nhờ thời tiết tương đối ổn định, cảnh quan xanh tươi và nguồn nước dồi dào trên các sườn núi, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 được coi là thời điểm tốt nhất để leo núi Damavand. Trong những tháng mùa đông, ngọn núi bị bao phủ bởi tuyết và băng, khiến việc leo núi trở nên khó khăn hơn nhiều.
So sánh Damavand với các núi lửa tầng nổi bật trên thế giới
So sánh với các núi lửa khác, Cotopaxi ở Ecuador cao 5.897 mét nhưng xếp hạng thấp hơn về độ nổi bật. Núi Fuji ở Nhật Bản cao 3.776 mét đứng thứ 35, trong khi St. Helens ở Mỹ cao 2.550 mét đứng thứ 546. Núi Vesuvius ở Ý chỉ cao 1.281 mét đứng ở vị trí 1.140.
Những con số này cho thấy vị thế đặc biệt của Damavand không chỉ trong phạm vi Iran mà còn trên toàn cầu, biến nó thành một kỳ quan địa chất đáng chú ý và một biểu tượng được kính trọng.
Những ngọn núi nổi tiếng khác ở Iran sau Damavand
Là một quốc gia có địa lý đa dạng và nhiều ngọn núi khá nổi tiếng sau núi Damavand. Dưới đây là một số ngọn núi nổi tiếng ở Iran mà mọi người có thể quan tâm:
Alam-Kuh : Nằm trong dãy núi Alborz, Alam-Kuh là đỉnh núi cao thứ hai ở Iran và nổi tiếng với những tuyến leo núi đầy thử thách trên bức tường thành hùng vĩ của nó.
Sabalan : Nằm ở phía tây bắc Iran, Sabalan là một ngọn núi lửa có ba đỉnh với phong cảnh tuyệt đẹp.
Dena : Nằm trong dãy núi Zagros, Dena là một ngọn núi nổi tiếng dành cho hoạt động leo núi và đi bộ đường dài, với nhiều đỉnh núi cao hơn 4.000 mét.
Zard-Kuh : Nằm trong dãy núi Zagros, Zard-Kuh là đỉnh núi cao nhất trong dãy Zagros và nổi tiếng với những tuyến leo núi đầy thử thách.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 77 Views |
Apr 24, 2026 - 11:11 PM - by PinaColada
|
"Mất ý thức vì đói" - hình ảnh binh sĩ Ukraine kiệt sức lan truyền gây rúng động, Bộ Quốc phòng thừa nhận
New Tab ↗
|
Báo chí Ukraine cho biết, trên mạng đang lan truyền những bức ảnh về các binh sĩ kiệt sức thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 14 mang tên Hoàng tử Roman Đại đế. Bộ Quốc phòng đã lên tiếng về tình hình này.

Hình ảnh các binh sĩ Ukraine kiệt sức được lan truyền. Ảnh: Strana. Một bài đăng kèm ảnh chân dung các quân nhân và lời bình luận từ Bộ Quốc phòng đã xuất hiện trên mạng xã hội Threads - Strana cho biết hôm 23/4. Những người trong ảnh cho thấy rõ dấu hiệu thiếu cân.
"Các binh sĩ đang ở vị trí của mình mà không có thức ăn hoặc nước uống! Bộ chỉ huy không phản hồi. Họ đang mất ý thức vì đói và phải uống nước mưa. Việc liên lạc cũng gặp nhiều khó khăn" - tác giả bài đăng bình luận về các bức ảnh.
Bộ Quốc phòng cho biết việc tiếp tế hậu cần cho các vị trí của những chiến binh này đã bị gián đoạn. Họ cũng khẳng định rằng chỉ huy lữ đoàn đã kiểm soát được tình hình.
"Mặc dù gặp nhiều khó khăn về hậu cần, họ đang cố gắng giải quyết các vấn đề về cung cấp quân nhu và thay thế binh lính. Những tình huống như thế này không nên xảy ra, nhưng tình hình ở nhiều mặt trận có thể rất nguy kịch" - Bộ Quốc phòng cho biết.
Quân đội Ukraine gần đây đã kêu gọi rút quân khỏi phía bắc Myrnohrad, cho rằng việc tiếp tục giữ khu vực đó là không khả thi. Một vòng vây đã hình thành ở khu vực này.
Trước đó, hôm 22/4, bà Olga Reshetilova, người đứng đầu cơ quan thanh tra quân sự Ukraine, tuyên bố rằng bà không muốn công khai thảo luận về các vi phạm trong các nhóm truyền thông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của họ.
Theo tờ Strana, trong một chương trình phát sóng, nhà báo hỏi liệu thanh tra có cơ chế nào để tác động đến các đơn vị được truyền thông ca ngợi như Lữ đoàn tấn công số 3, Azov và Charter hay không, vì các đơn vị này đang nhận được nhiều khiếu nại về việc vi phạm quyền của quân nhân và tổn thất nặng nề.
"Có một số vấn đề đã gây ra nhiều lời phàn nàn. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề quyền lợi của quân nhân một cách nội bộ, họ lại tập trung nhiều hơn vào các chiến dịch truyền thông. Ông/bà có cơ chế nào để tác động đến việc này không?" - phóng viên hỏi.
Bà Reshetilova đáp lại rằng những đơn vị như vậy "khó làm việc hơn" và nhấn mạnh rằng bà không muốn đưa những vấn đề này ra trước công chúng.
"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Nó khó khăn hơn so với các đơn vị khác. Vấn đề là tôi không muốn công khai những chuyện này. Tôi hiểu rằng hình ảnh của bất kỳ đơn vị quân đội nào cũng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ Lực lượng Quốc phòng... Tôi thực sự không muốn làm tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng hay uy tín của họ" - bà nói.
Nhiều bê bối đã xảy ra trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Strana đã đưa tin về vụ bê bối liên quan đến các chiến binh thuộc Lữ đoàn tấn công số 3, những kẻ đã lợi dụng chiêu mộ quân đội để bắt cóc và tra tấn người dân ở Ternopil. Mục tiêu của chúng là tống tiền các nạn nhân.
Một tình nguyện viên người Hà Lan từng chiến đấu ở Ukraine cũng chỉ trích gay gắt Lực lượng vũ trang Ukraine khi nói về nạn tham nhũng, lính đánh thuê Colombia và các hành vi tân phát xít.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 95 Views |
Apr 24, 2026 - 11:09 PM - by PinaColada
|
Trung Quốc phát hiện điểm yếu chí mạng của Mỹ trong cuộc chiến Iran
New Tab ↗
|
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, cuộc chiến tại Iran đã vô tình phơi bày một điểm yếu chiến lược của Mỹ: tốc độ tiêu hao đạn dược vượt xa khả năng sản xuất. Điều này có thể trở thành “gót chân Achilles” nếu xảy ra xung đột quy mô lớn, tờ SCMP đưa tin.
Tỷ lệ tiêu thụ "chóng mặt"
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, cuộc chiến tại Iran đã vô tình phơi bày một điểm yếu chiến lược của Mỹ: tốc độ tiêu hao đạn dược vượt xa khả năng sản xuất. Ảnh SCMP
Theo phân tích được đăng trên South China Morning Post (SCMP), chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông đã tiêu tốn lượng lớn vũ khí chính xác cao như tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và các hệ thống đánh chặn tiên tiến. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng kho dự trữ của Washington có thể bị bào mòn nhanh chóng trong các cuộc chiến kéo dài.
Trong các cuộc phản công, Iran đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) cũng như hàng trăm tên lửa hành trình. Để đối phó, các tàu khu trục của Hải quân Mỹ phải sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn dòng Standard Missile (SM) – những loại vũ khí có giá thành hàng triệu USD mỗi quả – chỉ để bắn hạ các mục tiêu rẻ tiền.
Giới chuyên gia Trung Quốc ước tính rằng trong các đợt cao điểm, Mỹ có thể đã tiêu thụ lượng tên lửa đánh chặn tương đương với sản lượng của nhiều năm cộng lại.
Các nhà phân tích Trung Quốc nhấn mạnh rằng, nhiều loại vũ khí hiện đại của Mỹ có chi phí sản xuất rất cao, thời gian chế tạo dài và chuỗi cung ứng phức tạp. Khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến trong chiến tranh, ngành công nghiệp quốc phòng khó có thể bù đắp kịp tốc độ tiêu hao trên chiến trường.

Một số ý kiến cho rằng đây là vấn đề mang tính cấu trúc: Mỹ đã quen với các cuộc chiến ngắn, cường độ cao, thay vì xung đột kéo dài tiêu hao lớn như hiện nay. Trong khi đó, các đối thủ tiềm tàng – đặc biệt là Trung Quốc – lại tập trung vào năng lực sản xuất quy mô lớn, cho phép duy trì chiến tranh dài hơi.
"Gót chân Achilles" của chuỗi cung ứng
Các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc (AMS) chỉ ra rằng nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất do:
Sự phụ thuộc vào linh kiện điện tử: Nhiều thành phần quan trọng trong các loại vũ khí dẫn đường vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp.
Tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao: Các nhà máy quốc phòng tại Mỹ không thể vận hành tối đa công suất 24/7 ngay lập tức do thiếu hụt công nhân lành nghề.
Một điểm đáng chú ý là không chỉ số lượng, mà cả tốc độ bổ sung kho vũ khí của Mỹ cũng là vấn đề. Các báo cáo cho thấy việc tái sản xuất các loại tên lửa hiện đại có thể mất nhiều năm, khiến khả năng duy trì chiến dịch quân sự dài hạn bị hạn chế đáng kể.
“Washington đang rơi vào cái bẫy chi phí bất đối xứng. Họ đang dùng những chiếc 'phi tiêu bạc' đắt đỏ để bắn những con ruồi, và số lượng 'phi tiêu' đó không phải là vô tận”, một chuyên gia phân tích tại Bắc Kinh nhận định.
Tuy vậy, một số quan điểm khác cho rằng việc Mỹ tiêu hao nhiều vũ khí không đồng nghĩa với suy yếu, mà phản ánh cường độ hoạt động quân sự cao và khả năng triển khai sức mạnh nhanh chóng. Dù vậy, họ cũng cho rằng áp lực lên chuỗi cung ứng quốc phòng là có thật và Mỹ chưa giải quyết tốt vấn đề này.
Nhìn rộng hơn, cuộc chiến Iran đang trở thành “phép thử thực tế” đối với năng lực công nghiệp quân sự Mỹ. Trên thực tế, không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia cũng bắt đầu nhận ra rằng trong chiến tranh hiện đại, yếu tố quyết định không chỉ là công nghệ, mà còn là khả năng sản xuất và duy trì nguồn lực trong thời gian dài.
Kết luận của các chuyên gia cho thấy một xu hướng rõ ràng: trong các cuộc xung đột tương lai, bên nào duy trì được nguồn cung vũ khí ổn định và quy mô lớn sẽ nắm lợi thế chiến lược. Và với Mỹ, bài toán không còn là sở hữu vũ khí tiên tiến nhất, mà là liệu họ có đủ khả năng “nuôi” một cuộc chiến kéo dài hay không.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 136 Views |
Apr 24, 2026 - 11:08 PM - by PinaColada
|
|