» Super News |
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ trực tiếp ra tối hậu thư với Iran
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 24/4 trực tiếp đưa ra tối hậu thư với Iran, yêu cầu Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân nếu muốn đạt được một thỏa thuận với Washington.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ trực tiếp ra tối hậu thư với Iran
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 24/4 trực tiếp đưa ra tối hậu thư với Iran, yêu cầu Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân nếu muốn đạt được một thỏa thuận với Washington.
Ông nhấn mạnh Iran vẫn còn “cơ hội” để đàm phán, nhưng “thời gian không đứng về phía họ”, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế, đặc biệt thông qua các biện pháp phong tỏa.
Theo lập trường của Mỹ, mục tiêu cốt lõi là buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân một cách “có thể kiểm chứng và thực chất”. Washington coi đây là điều kiện tiên quyết để đạt hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các biện pháp gây sức ép nếu Tehran không nhượng bộ.
Ông Hegseth cũng khẳng định Mỹ “có nhiều lựa chọn” và không loại trừ khả năng hành động mạnh hơn nếu cần thiết.
Trong khi đó, tiến trình đàm phán vẫn chưa có đột phá rõ ràng, khi hai bên còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề cốt lõi. Mỹ tiếp tục siết chặt vòng vây, còn Iran tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra phản hồi cụ thể, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vẫn còn bỏ ngỏ.
Iran: Không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
Ngày 24/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố trên nền tảng X rằng không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.
“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ. Quan điểm của Iran sẽ được chuyển tới phía Pakistan”, ông Baghaei nêu rõ.
Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Pakistan để làm việc với giới chức nước này, “phối hợp với các nỗ lực trung gian và vai trò hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ áp đặt và khôi phục hòa bình trong khu vực”.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cùng ngày cho biết Iran sắp đưa ra một đề xuất gửi tới Mỹ, song bản thân ông hiện chưa nắm được nội dung cụ thể.
“Phía họ đang đưa ra một đề nghị và chúng ta sẽ phải xem xét”, ông Trump nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh ông chưa biết chi tiết.
Khi được hỏi Washington đang đàm phán với ai phía Iran, ông Trump từ chối nêu danh tính: “Tôi không muốn nói điều đó, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người đang nắm quyền hiện nay”.
Chỉ một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận sự thiếu rõ ràng về cấu trúc quyền lực tại Iran đang làm phức tạp tiến trình thương lượng.
“Họ đang trì hoãn vì… chúng ta không biết phải làm việc với ai”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 23/4. “Họ biết ai là người lãnh đạo ở đất nước này. Còn chúng ta thì không biết ai thực sự lãnh đạo Iran”.
Ông Trump tiếp tục cử “bộ đôi” Kushner - Witkoff đàm phán với Iran
Theo Nhà Trắng, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Pakistan vào ngày 25/4 để để tham gia vòng đàm phán mới với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghch.
Các nguồn tin cho biết Phó Tổng thống JD Vance hiện chưa có kế hoạch tham dự, do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cũng không góp mặt. Trong đánh giá nội bộ của Nhà Trắng, ông Ghalibaf được xem là trưởng phái đoàn Iran và là “đối trọng” trực tiếp với ông Vance.
Dù vậy, Phó Tổng thống Mỹ vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng lên đường tới Islamabad nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển tích cực. Các quan chức cho biết một số thành viên trong ê-kíp của ông sẽ có mặt tại Pakistan và trực tiếp tham gia tiến trình thương lượng.
Trước đó, ông Kushner và ông Witkoff đã làm việc với phía Iran suốt nhiều tháng nhằm tìm kiếm một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến chương trình vật liệu hạt nhân của Tehran.
Tàu bị Mỹ trừng phạt vẫn vượt eo biển Hormuz
Một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, treo cờ Curaçao, đã di chuyển qua eo biển Hormuz, theo truyền thông Iran, trong bối cảnh Tehran tiếp tục duy trì ảnh hưởng tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Hãng tin Mehr cho biết siêu tàu chở dầu “Cuba” “gần đây đã đi qua eo Hormuz” và neo đậu ở phía đông đảo Larak. Con tàu này đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2024 do vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc.
“Washington tuyên bố áp đặt phong tỏa eo Hormuz và không cho phép các tàu liên quan tới Iran đi qua. Tuy nhiên, theo các báo cáo, nhiều tàu Iran vẫn rời khỏi hoặc tiến vào khu vực thông qua tuyến đường này”, Mehr News dẫn nguồn.
Công ty phân tích thương mại Kpler cho biết, trong ngày 24/4, có thêm ba tàu đã vượt qua eo biển này.
Iran công bố video khẳng định tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 23/4 thông báo quân đội Mỹ đã buộc ít nhất 33 tàu phải chuyển hướng kể từ khi Nhà Trắng công bố phong tỏa vào ngày 13/4.
Tuy nhiên, theo dữ liệu từ hãng tình báo hàng hải Lloyd’s List Intelligence, tính đến thứ 20/4, vẫn có ít nhất 26 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” đã vượt qua tuyến phong tỏa của Mỹ. Đến thứ 22/4, thêm 10 tàu chở dầu dạng này đang trên hành trình tiến vào khu vực Vịnh Ba Tư.
Dẫu vậy, Mỹ vẫn gia tăng các hoạt động ngăn chặn bên ngoài Vịnh Ba Tư, bao gồm việc chặn giữ các tàu có liên hệ với Iran, trong đó có một tàu chở dầu bị trừng phạt tại Ấn Độ Dương trong tuần này.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 189 Views |
Apr 25, 2026 - 1:48 AM - by pizza
|
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khôi phục hình thức xử bắn bằng đội hành quyết như phương pháp thi hành án chính thức của liên bang, hướng tới "khôi ph
New Tab ↗
|
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khôi phục hình thức xử bắn bằng đội hành quyết như phương pháp thi hành án chính thức của liên bang, hướng tới "khôi phục nghĩa vụ thiêng liêng" và mang lại công lý cho các nạn nhân của những tội ác dã man nhất.
Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Trump hôm thứ Sáu tuyên bố chính thức khôi phục hình phạt tử hình bằng xử bắn như một phương pháp hành quyết được phép đối với các tù nhân bị kết án tử hình cấp liên bang.
Động thái này là một phần của một loạt các cải cách rộng hơn nhằm mục đích “khôi phục nghĩa vụ thiêng liêng của Bộ Tư pháp trong việc tìm kiếm, đạt được và thực thi các bản án tử hình hợp pháp”, bao gồm việc áp dụng lại quy trình tiêm thuốc độc được sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, mở rộng các phương pháp hành quyết hiện có để bao gồm xử bắn và các phương án thay thế hợp hiến khác, và tinh giản các quy trình nội bộ để đẩy nhanh các vụ án tử hình.
Bộ này cũng công bố một báo cáo có tiêu đề “Khôi phục và tăng cường án tử hình liên bang”.
“Chính quyền tiền nhiệm đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ khi từ chối truy tố và thi hành hình phạt cao nhất đối với những tên tội phạm nguy hiểm nhất, bao gồm cả khủng bố, kẻ giết trẻ em và kẻ giết cảnh sát”, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết trong một thông cáo báo chí .
Blanche tiếp tục, “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp một lần nữa đang thực thi pháp luật và đứng về phía các nạn nhân.”
Bộ này chỉ trích chính quyền Biden vì đã áp đặt lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình cấp liên bang, chỉ đạo các công tố viên không truy tố án tử hình trong những trường hợp thích hợp, phá bỏ cơ sở hạ tầng quan trọng về án tử hình và đề xuất giảm án cho 37 bản án tử hình hợp pháp mà không tham khảo ý kiến đầy đủ của gia đình nạn nhân hoặc các công tố viên.
"Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Bộ Tư pháp cam kết khắc phục những sai sót này và khôi phục việc thi hành án tử hình một cách hợp pháp", bộ này cho biết trong thông báo.
“Bộ Tư pháp đã bãi bỏ lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình cấp liên bang theo Đạo luật Biden-Garland và cho phép truy tố án tử hình đối với 44 bị cáo. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Blanche đã cho phép truy tố án tử hình đối với chín trong số các bị cáo này, bao gồm ba thành viên của băng đảng MS-13, trong đó có hai người nhập cư bất hợp pháp, bị cáo buộc giết một nhân chứng liên bang.”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã viện dẫn những thách thức nghiêm trọng về nguồn cung và pháp lý đối với thuốc tiêm tử hình là lý do chính để mở rộng các lựa chọn.
Một số bang đã khôi phục lại hình thức xử bắn do những vấn đề này.
|
|
0 Replies | 91 Views |
Apr 25, 2026 - 1:47 AM - by kentto
|
Nỗ lực bất thành để cứu vãn sự nghiệp của Bộ trưởng Hải quân Mỹ
New Tab ↗
|
Nỗ lực đối thoại trực tiếp với Tổng thống không thể giúp Bộ trưởng Hải quân John Phelan giữ ghế, khi bất đồng giữa ông với lãnh đạo Lầu Năm Góc lên đỉnh điểm.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan ngày 22/4 tới Đồi Capitol, gặp gỡ các nghị sĩ để thảo luận về kế hoạch đóng một lớp chiến hạm mới được đặt theo tên của Tổng thống Donald Trump, cũng như đệ trình đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc.
Thiết giáp hạm lớp Trump là điều mà Tổng thống Mỹ mong muốn nhất từ Phelan, nhà đầu tư và sưu tầm nghệ thuật được ông chọn làm Bộ trưởng Hải quân sau khi đắc cử nhiệm kỳ hai.
"Chúng sẽ là những con tàu nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ chiến hạm nào từng được chế tạo", ông Trump tuyên bố tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng 12/2025.
Phelan được giao nhiệm vụ phải bàn giao thiết giáp hạm lớp Trump đầu tiên vào năm 2028. Song đây là một mốc thời gian gần như bất khả thi và chương trình chế tạo thiết giáp hạm lớp Trump cũng đã gây ra nhiều bất đồng bên trong Lầu Năm Góc.
5 quan chức am hiểu vấn đề từ Lầu Năm Góc cho biết trong khi Phelan kiên trì với ý tưởng xây dựng những chiến hạm khổng lồ tốn kém hàng tỷ USD, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Thứ trưởng Steve Feinberg lại muốn chuyển hướng sang các tàu mặt nước không người lái nhỏ gọn, có giá thành rẻ và linh hoạt hơn.
Chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Trump có giá dự kiến 17 tỷ USD, đắt hơn 4 tỷ USD so với siêu tàu sân bay lớp Ford. Những con tàu đắt đỏ như vậy sẽ khiến Bộ Quốc phòng tiêu tốn hàng tỷ USD chỉ riêng cho khâu phát triển, chúng "hoàn toàn không phù hợp với định hướng mà ông Hegseth và Feinberg mong muốn", một nguồn tin cho hay.
Trong khi Phelan thuyết trình trước các nghị sĩ về dự án này, một cuộc họp khác đang diễn ra tại Nhà Trắng nhằm quyết định về chiếc ghế Bộ trưởng Hải quân của ông, theo các quan chức Mỹ.
Trong cuộc họp, Bộ trưởng Hegseth và Thứ trưởng Feinberg lập luận rằng Phelan không hành động đủ nhanh đối với ưu tiên đóng tàu mà Tổng thống Trump đặt ra. Họ xác định rằng hải quân Mỹ cần một đội ngũ lãnh đạo mới.
Phelan sau đó nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, yêu cầu ông từ chức.
Trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn sự nghiệp, Phelan đã gọi nhiều cuộc điện thoại, gồm cả cho trợ lý của Tổng thống, nói rằng ông cần nói chuyện với ông Trump.
Sau đó Phelan đi đến Nhà Trắng và ngồi ở sảnh Cánh Tây hơn một giờ vào tối 22/4. Ông muốn chờ xem liệu Tổng thống Trump, người bạn và người hàng xóm lâu năm của mình, có thể giúp ông giữ lại chiếc ghế Bộ trưởng Hải quân hay không.
Khi gặp Tổng thống, Phelan đã xin được giữ lại chức vụ, nhưng cuối cùng phải ra về trong nỗi thất vọng, các quan chức Mỹ giấu tên nói với WSJ.
Tổng thống Trump đã đứng về phía Bộ trưởng Hegseth thay vì người bạn lâu năm từng gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông trước đây. Các quan chức chính quyền cho biết ông Trump đã chỉ thị cho người đứng đầu Lầu Năm Góc trực tiếp xử lý việc sa thải Phelan.
Phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm 23/4, Tổng thống Trump thừa nhận Phelan "đã có một số xung đột với những người khác, chủ yếu là về việc đóng và mua tàu. Tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình đóng tàu mới và bằng cách nào đó ông ấy đã không hòa hợp được với họ".
Ông Phelan là Bộ trưởng Hải quân đầu tiên bị buộc rời khỏi Bộ Quốc phòng trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ này. Ông cho biết việc phục vụ trên cương vị Bộ trưởng Hải quân là "vinh dự của cuộc đời tôi".

Bộ trưởng Hải quân John Phelan tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida hồi tháng 12/2025. Ảnh: AP
Việc Phelan cố gắng nói chuyện trực tiếp với ông Trump trước khi chấp nhận quyết định từ Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ ra một lý do khiến ông mất chức: Ông đã hành động vượt cấp mà không tuân thủ chuỗi chỉ huy, theo những người am hiểu vấn đề. Tổng thống Mỹ xem đó là điều khó có thể chấp nhận.
WSJ trước đó đã đưa tin rằng Bộ trưởng Hegseth và Thứ trưởng Feinberg vài tháng trước đã đặc biệt khó chịu khi ông Phelan trực tiếp đề xuất ý tưởng về chiến hạm lớp Trump với Tổng thống mà không thông qua cấp trên.
Theo những người am hiểu vấn đề, ông Hegseth và Feinberg đã nỗ lực gạt ông Phelan sang một bên trong những tháng gần đây bằng cách tước đi một số quyền hạn vốn thuộc về Bộ trưởng Hải quân.
Năm ngoái, Feinberg đã bổ nhiệm "đặc phái viên" về thu mua tàu ngầm, báo cáo trực tiếp với ông, trong khi vấn đề này thông thường nằm trong quyền hạn của hải quân. Ngoài ra, Feinberg thường không mời Phelan tham dự các cuộc họp với các giám đốc điều hành hãng đóng tàu hàng đầu.
Ông Phelan từng đóng vai trò nổi bật trong việc thuyết phục ông Trump về các con tàu mới và việc phục hưng ngành đóng tàu của Mỹ. Ông cho Tổng thống xem các bức tranh sơn dầu về những chiến hạm vĩ đại của hải quân từ thời kỳ trước.
Tổng thống Mỹ sau đó nhiều lần nói về kế hoạch xây dựng đội thiết giáp hạm lớp Trump mới. Trong trí tưởng tượng của ông Trump, chiến hạm này sẽ có lượng giãn nước 40.000 tấn và trang bị đầy đủ hệ thống laser và tên lửa siêu vượt âm. Chính quyền của ông đang yêu cầu 65,8 tỷ USD cho việc đóng tàu trong tổng ngân sách quốc phòng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD.
Nhưng các quan chức quốc phòng cấp cao cho biết chương trình này đối mặt nhiều thách thức, vì ngành công nghiệp Mỹ vốn không đủ năng lực để đóng những con tàu như vậy.
Ông Phelan gần đây gợi ý Mỹ có thể dựa vào các xưởng đóng tàu châu Âu để kịp tiến độ, nhưng ông Trump đã bác bỏ ý tưởng này. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố các con tàu sẽ được chế tạo tại Mỹ và bằng thép của nước này.
Nhà của Phelan ở Florida và nằm ngay cùng con phố với khu dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump, nơi hai người thường xuyên dùng bữa tối cùng nhau. Năm ngoái, Phelan từng nói với các nhà lập pháp rằng ông đã nhắn tin thảo luận với Tổng thống về vấn đề đóng tàu vào giữa đêm.
Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết đó không đủ để giúp cứu vãn công việc của Phelan. Ông Trump đã đăng một bài viết trên mạng xã hội ngày 23/4 dường như để xoa dịu cảm xúc của người bạn tỷ phú.
"John Phelan là người bạn lâu năm, người đã làm một công việc xuất sắc", ông Trump viết.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 116 Views |
Apr 25, 2026 - 1:47 AM - by goodidea
|
3 năm gắn bó của Quang Minh và vợ kém 37 tuổi
New Tab ↗
|
Nam nghệ sĩ và vợ kém 37 tuổi trải qua 3 năm gắn bó, đồng hành. Họ đã đăng ký kết hôn và có một con trai chung.

Mới đây, Quang Minh tiết lộ anh đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi vào năm 2024. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó và có chung một con trai. Nam nghệ sĩ cho biết không tính đến việc tổ chức lễ cưới. Trên trang cá nhân, Quang Minh và Tăng Khánh Chi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Họ đồng hành trong các sự kiện giải trí, tụ tập cùng bạn bè hoặc đi du lịch, chơi thể thao.

Quang Minh nhiều lần dành những lời "có cánh" gửi tặng vợ. Nam nghệ sĩ khen Tăng Khánh Chi nấu ăn ngon, khéo léo trong việc chăm con. Nhờ "hậu phương" vững chắc, Quang Minh có thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Thời gian gần đây, anh tham gia nhiều dự án, gần nhất có Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò.
Quang Minh phong độ, lịch lãm ở tuổi 67. Anh diện đồ trẻ trung, phù hợp với trang phục của vợ khi dự sự kiện hoặc tiệc quan trọng. Nam nghệ sĩ cũng chú trọng trong việc tập luyện, chế độ ăn uống và chăm sóc da. Thú vui của Quang Minh là đi mua sắm và phối đồ sao cho trẻ trung, hiện đại. Anh thường shopping nhiều giờ ở Mỹ để săn hàng giá rẻ,
Quang Minh chia sẻ: "Từ điển của tôi không có từ già, xấu. Ai nói già là giận ngay. Tôi cũng ít nói chuyện với bạn bè cùng tuổi vì sợ mỗi lần hỏi đến lại nhắc thuốc thang, bệnh tật. Tôi thích giao lưu với đồng nghiệp, giới trẻ để lấy nguồn năng lượng tích cực".
Vợ của Quang Minh kém chồng 37 tuổi. Cô sở hữu sắc vóc nóng bỏng, khuôn mặt sắc sảo. Tăng Khánh Chi cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Cô và nam nghệ sĩ hẹn hò từ năm 2023. Đến tháng 11/2024, cặp đôi chào đón con trai Dustin tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Bên cạnh công việc, cả hai thường xuyên đi du lịch, chơi pickleball. Vợ chồng nghệ sĩ diện đồ đồng điệu mỗi lần bên nhau. Trước khi đến với Quang Minh, Tăng Khánh Chi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 193 Views |
Apr 25, 2026 - 1:46 AM - by pizza
|
Bộ Chiến tranh Mỹ đang lên kế hoạch trả đũa vì đã phụ lòng các đồng minh, bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên m
New Tab ↗
|
Bộ Chiến tranh Mỹ đang lên kế hoạch trả đũa vì đã phụ lòng các đồng minh, bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh và "xem xét lại" các yêu sách của Anh đối với quần đảo Falkland.

Những đồng minh thất bại, các nhà toàn cầu hóa cánh tả Sanchez (Tây Ban Nha) và Starmer (Anh) sắp phải nếm trải sự trả thù từ Trump – Wiki Commons
Những đồng minh thất bại khi gặp áp lực.
Như chúng tôi đã đưa tin trên TGP, Tổng thống Mỹ Donald J. Trump khó có thể là người dễ dàng tha thứ và quên đi một sự xúc phạm hay phản bội.
Và có thông tin cho rằng Trump và nhóm của ông đã lập ra một "danh sách đen" các đồng minh thất bại, và dự kiến sẽ có một số hình thức trả đũa đối với các quốc gia này.
Và ngày nay, người ta thấy rằng Lầu Năm Góc đang tìm cách trừng phạt các nước NATO đã không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột Iran – bao gồm cả những biện pháp quyết liệt như đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh.
Thông tin này được Reuters đưa tin đầu tiên , nhưng sau đó được nhiều hãng truyền thông khác đăng tải, chủ yếu ở Anh, nơi đang có mối lo ngại rộng rãi về kế hoạch "xem xét lại" của Anh đối với quần đảo Falkland do Mỹ dự định thực hiện.
Tờ Daily Mail đưa tin:
“Các phương án chính sách được nêu chi tiết trong một email bày tỏ sự thất vọng về việc một số đồng minh dường như miễn cưỡng hoặc từ chối cấp cho Washington quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận (ABO) cho cuộc chiến chống Iran. Theo quan chức này, email nêu rõ rằng ABO 'chỉ là mức tối thiểu tuyệt đối đối với NATO', và cho biết thêm rằng các phương án này đang được thảo luận ở cấp cao trong Lầu Năm Góc.”
Bản ghi nhớ cũng bao gồm một lựa chọn xem xét lại việc hỗ trợ ngoại giao của Mỹ đối với các "lãnh địa đế quốc" lâu đời của châu Âu, chẳng hạn như quần đảo Falkland gần Argentina.”
Khỏi phải nói, phản ứng của phe ủng hộ toàn cầu hóa châu Âu là ngay lập tức.
Một mặt, NATO tuyên bố không có điều khoản nào cho phép loại bỏ Tây Ban Nha, trong khi Anh tái khẳng định chủ quyền của mình đối với các đảo ở Nam Mỹ.
|
|
0 Replies | 84 Views |
Apr 25, 2026 - 1:46 AM - by kentto
|
Mỹ nhân đẹp nhất năm 2026 táo bạo thế này ư?
New Tab ↗
|
Anne Hathaway gây ấn tượng mạnh tại buổi ra mắt phim "Mother Mary" với đầm đen xuyên thấu của Iris van Herpen.
Theo People, tối 23/4 (giờ địa phương), Anne Hathaway trở thành tâm điểm truyền thông tại London khi tham dự buổi công chiếu tác phẩm mới nhất của cô - Mother Mary. Khác hoàn toàn với hình ảnh thanh lịch thường thấy, "biểu tượng thời trang" Hollywood chọn cho mình một diện mạo mang hơi hướm Gothic gợi cảm và quyến rũ.
Nữ diễn viên diện thiết kế maxi xuyên thấu nằm trong bộ sưu tập Couture Xuân/Hè 2020 của Iris van Herpen. Bộ trang phục được chế tác từ chất liệu chiffon đen tuyền với điểm nhấn là phần cổ cách điệu như vòng choker và ống tay loe mềm mại.

Anne Hathaway diện thiết kế xuyên thấu tại sự kiện ra mắt phim Mother Mary. Ảnh: WireImage.
Việc Anne Hathaway lựa chọn trang phục này được đánh giá là sự tính toán tinh tế, đồng nhất với tinh thần của bộ phim Mother Mary. Trong phim, Anne thủ vai một nữ ca sĩ tìm mọi cách hàn gắn mối quan hệ với người bạn thân cũ vốn là một nhà thiết kế.
Để giữ sự tập trung tối đa vào thiết kế cầu kỳ của Iris van Herpen, sao phim The Devil Wears Prada tối giản hóa trang sức khi chỉ kết hợp cùng đôi khuyên tai vàng dáng tròn. Cô chọn kiểu tóc đuôi ngựa buộc nửa đầu trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.
Trước đó, trong chuỗi sự kiện quảng bá cho The Devil Wears Prada 2, Anne Hathaway liên tục biến hóa với các phong cách khác nhau. Ở London, cô khoe vẻ quý phái trong chiếc váy nhung xanh navy từ Atelier Versace. Trong khi tại New York, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với thiết kế điêu khắc màu đỏ ruby của Louis Vuitton, khoe trọn vóc dáng với corset ôm sát.

Minh tinh gây ấn tượng mạnh trước ống kính nhiếp ảnh gia. Ảnh: WireImage.
Chia sẻ về vai diễn trong Mother Mary, Anne Hathaway cho biết cô phải thể hiện các ca khúc gốc được viết bởi những nghệ sĩ hàng đầu như FKA Twigs, Jack Antonoff và Charli XCX. Tuy nhiên, việc chuyển từ kỹ thuật hát sân khấu sang hát phòng thu là một thử thách lớn.
"Tôi nhận ra mình chẳng biết cách hát trước micro sao cho đúng. Quá trình đào tạo trước đây của tôi thuần về nhạc kịch sân khấu. Nhạc pop thì ngược lại, nó cần một sức mạnh kiểu 'tự nhiên như không', điều vốn không phải sở trường của tôi", nữ diễn viên chia sẻ với tờ New York Times.
Dù sở hữu giọng hát nội lực từng giúp cô đoạt giải Oscar cho Les Misérables, Anne Hathaway vẫn khiêm tốn thừa nhận sau trải nghiệm này: "Tôi nhận ra mình hoàn toàn không phải là một ngôi sao nhạc pop. Tôi thích tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình là diễn xuất hơn".
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 119 Views |
Apr 25, 2026 - 1:43 AM - by pizza
|
Bây giờ bạn gái của con trai ông trùm Ukraine bị sát hại ở Bali mới lên tiếng
New Tab ↗
|
Yeva Mishalova lần đầu lên tiếng trước nghi vấn hoạt động Instagram của cô vô tình làm lộ vị trí, khiến bạn trai Igor Komarov bị bắt cóc và sát hại.

Igor Komarov bị bắt cóc và sát hại khi đang du lịch Bali với bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram.
Đầu tháng 4, blogger người Ukraine Yeva Mishalova lần đầu lên tiếng sau thời gian dài im lặng. Cô cho biết: "Tôi đã im lặng trong một thời gian dài. Tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình".
Cô cho biết đang trải qua giai đoạn rất khó khăn và chủ yếu ở bên gia đình hoặc một mình để hồi phục tinh thần, theo Ladbible.
"Tôi đang làm việc với chuyên gia tâm lý, cố gắng chữa lành và lắng nghe bản thân", Yeva nói, đồng thời khẳng định đang hợp tác với cơ quan điều tra.
Yeva cũng kêu gọi cộng đồng không lan truyền tin đồn và tôn trọng không gian riêng tư, cho biết hiện chưa thể trở lại cuộc sống bình thường và sẽ hạn chế xuất hiện công khai.
Trong một chia sẻ sau đó, Yeva tiếp tục gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm và động viên cô.
Cô mô tả cảm xúc của mình thay đổi liên tục từng ngày: "Có những lúc tôi đi ngủ với cảm giác như cuộc sống không còn ý nghĩa, nhưng sáng hôm sau lại nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn. Nỗi đau đến theo từng đợt, và mỗi người sẽ trải qua mất mát theo cách riêng".
Cái chết của Igor Komarov - con trai của Sergey Komarov, một nhân vật được cho là có tiếng trong giới tội phạm tại thành phố Kramatorsk - gây chấn động dư luận. Vụ việc thu hút chú ý khi xuất hiện nghi vấn hoạt động trên mạng xã hội của bạn gái anh có thể đã vô tình để lộ vị trí cho nhóm sát hại.
Igor, 28 tuổi, được cho là đang cùng Yeva du lịch tại Bali vào tháng 2 để đón lễ Valentine 14/2. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, anh bất ngờ mất tích. Ngày 19/2, một đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy Igor trong tình trạng bị tra tấn. Trong video, anh nói những kẻ bắt cóc đang đòi số tiền chuộc lên tới 10 triệu USD.
Vài ngày tiếp theo, các phần thi thể được phát hiện trên một bãi biển. Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận đó là của Igor. Đến ngày 27/2, cảnh sát phát hiện phần đầu của nạn nhân, và các phân tích cho thấy anh đã bị sát hại khoảng 3 ngày trước đó. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 206 Views |
Apr 25, 2026 - 1:41 AM - by pizza
|
Bộ Chiến tranh giới thiệu tiến độ dự án Golden Dome for America, hệ thống phòng thủ nội địa thế hệ tiếp theo của quốc gia.
New Tab ↗
|
Bộ Chiến tranh giới thiệu tiến độ dự án Golden Dome for America, hệ thống phòng thủ nội địa thế hệ tiếp theo của quốc gia.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các quan chức và nhân viên trong Phòng Bầu dục trước khi công bố hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, thứ Ba, ngày 20 tháng 5 năm 2025. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Joyce N. Boghosian chụp)
Các lãnh đạo cấp cao từ Bộ Chiến tranh, chính phủ Hoa Kỳ và ngành công nghiệp quốc phòng đã tập trung tại Căn cứ Liên hợp Viễn chinh Little Creek-Fort Story vào ngày 23 tháng 4 để cập nhật thông tin về Golden Dome for America (GDA), sáng kiến quốc gia nhằm xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo để bảo vệ Tổ quốc.
Các diễn giả bao gồm Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật kiêm Giám đốc Công nghệ của Bộ Chiến tranh Emil Michael; Giám đốc chương trình Golden Dome for America, Tướng Mike Guetlein; và Phó Giám đốc Điều hành tại Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), Thiếu tướng Mark Piper.
Sự kiện này, diễn ra trong bối cảnh năng lực phòng thủ tên lửa hiện tại, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa hệ thống phòng thủ quốc gia trước thế hệ các mối đe dọa tiên tiến mới, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump.
“Hệ thống Golden Dome là phản ứng quyết định trước một kỷ nguyên mới của các mối đe dọa,” Tướng Mike Guetlein, Giám đốc Golden Dome cho Mỹ, cho biết. “Chúng ta đang hành động một cách có mục đích và khẩn trương để tạo ra một lá chắn đa lớp, tích hợp và tự động hóa. Những tiến bộ được thể hiện ngày hôm nay là bằng chứng hữu hình cho thấy đây không phải là một khái niệm trong tương lai, mà là một thực tế chúng ta phải xây dựng ngay bây giờ.”
GDA là một kiến trúc phòng thủ nhiều lớp được thiết kế để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các tên lửa đạn đạo, siêu thanh và hành trình phức tạp, cũng như các mối đe dọa trên không tiên tiến. Nó tăng cường an ninh quốc gia bằng cách tích hợp mạng lưới cảm biến không gian liên tục để theo dõi toàn cầu, một danh mục các tên lửa đánh chặn tiên tiến cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp, và một hệ thống chỉ huy và kiểm soát tích hợp để quản lý các mối đe dọa với tốc độ máy tính.
Đà tiến triển của chương trình là chủ đề trọng tâm, với các quan chức xác nhận GDA đang vượt tiến độ và đúng ngân sách. Những thành tựu nổi bật bao gồm việc hoàn thành bản thiết kế kiến trúc ban đầu, thành lập Liên minh Chỉ huy và Kiểm soát, và trao các hợp đồng đang hoạt động cho các thành phần hệ thống quan trọng.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật, Emil Michael, đã phát biểu về nền tảng đổi mới của chương trình.
“Nhiệm vụ của Bộ này là bảo vệ vững chắc quê hương chúng ta,” Thứ trưởng Michael nói. “Chúng ta đang hướng tới một kiến trúc mở, khai thác tối đa sức mạnh của sự đổi mới của Mỹ—từ trí tuệ nhân tạo đến ngành công nghiệp vũ trụ thương mại—để xây dựng lá chắn bất khả xâm phạm mà quốc gia này xứng đáng có được.”
Trong bài phát biểu, Piper đã khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của các năng lực này đối với hoạt động thực tế.
“Từ góc nhìn của NORAD và NORTHCOM, yêu cầu rất rõ ràng,” Thiếu tướng Piper nói. “Để bảo vệ Bắc Mỹ và giành chiến thắng trong cuộc chiến ngày mai, chúng ta phải duy trì lợi thế tác chiến và hoạt động vượt ra ngoài các hệ thống riêng lẻ hoạt động với tốc độ của con người. Golden Dome đang xây dựng mạng lưới quản lý tác chiến tự động, tích hợp cần thiết để nhận diện mọi mối đe dọa, đưa ra quyết định trong tích tắc và giữ an toàn cho nước Mỹ.”
Việc chọn Hampton Roads làm địa điểm tổ chức sự kiện đã nhấn mạnh vai trò của khu vực này trong nỗ lực quốc gia. Khu vực này là nơi tiến hành thử nghiệm Hệ thống Giám sát Liên tục Tầm xa của Quân đội (ALPS), một cảm biến mặt đất quan trọng mà dữ liệu thu được trực tiếp hỗ trợ phát triển kiến trúc GDA rộng lớn hơn.
Các quan chức Bộ Ngoại giao giải thích rằng GDA là một khoản đầu tư có trách nhiệm về mặt tài chính và vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia. Cách tiếp cận theo mô-đun, hệ thống mở của chương trình được thiết kế để kiểm soát chi phí và cung cấp các tín hiệu nhu cầu bền vững, có thể dự đoán được cho nền công nghiệp Hoa Kỳ, đảm bảo quốc gia có thể vượt qua các mối đe dọa mới nổi trong nhiều thập kỷ tới.
|
|
0 Replies | 66 Views |
Apr 25, 2026 - 1:40 AM - by kentto
|
Lãnh đạo đảng Dân chủ hé lộ tương lai chính trị trước thềm năm 2028
New Tab ↗
|
Một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ Georgia, người được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho đề cử tổng thống của đảng mình vào năm 2028, đã tiết lộ kế hoạch của mình trong một cuộc phỏng vấn với cựu cố vấn của Biden, Jen Psaki, hôm thứ Năm.
Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, người đang tranh cử tái nhiệm năm nay trong nhiệm kỳ thứ hai nếu thắng cử, nói với Psaki rằng ông chỉ tập trung vào việc đó và "hoàn toàn không quan tâm" đến việc tranh cử vào Nhà Trắng. "Tôi hoàn toàn không có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2028. Tôi yêu thích việc phục vụ tiểu bang Georgia. Tôi có hai cô con gái nhỏ," ông nói.
“Nếu chúng ta không khôi phục lại sự kiểm soát và cân bằng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, tôi không chắc chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào năm 2028. Vì vậy, hãy tập trung vào vấn đề chính, mọi người ạ,” ông nói thêm, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình rằng các cuộc bầu cử đang có nguy cơ bị thao túng, rõ ràng là bởi đảng Cộng hòa.
Trong khi đó, khi Ossoff cố gắng ám chỉ rằng đảng Cộng hòa là mối đe dọa đối với các cuộc bầu cử, FBI đã đột kích một trung tâm dữ liệu bầu cử ở chính bang của ông ta hồi đầu năm nay sau một cuộc điều tra về những bất thường liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, thu giữ hàng chục nghìn phiếu bầu.
Vào tháng Giêng, một tổ chức ở Georgia có tên là Nhóm Giám sát Bầu cử đã công bố một báo cáo dài 236 trang về việc kiểm phiếu năm 2020 tại Quận Fulton, bao gồm cả Atlanta. Vào tháng Hai, báo cáo này đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc khi Mạng lưới Liêm chính Bầu cử công bố bản tóm tắt dài ba trang liên quan đến cuộc đột kích của FBI.
Theo báo cáo của Cơ quan Giám sát Bầu cử, tổng cộng 148.319 phiếu bầu vắng mặt đã được kiểm đếm trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 tại Quận Fulton. Tuy nhiên, chỉ có 125.784 cử tri được ghi nhận là đã bỏ phiếu vắng mặt. Sự chênh lệch này cho thấy quận đã kiểm đếm nhiều hơn 22.000 phiếu bầu vắng mặt so với số cử tri được ghi nhận là đã bỏ phiếu.
Báo cáo Giám sát Bầu cử nhấn mạnh rằng vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, khoảng 74.000 phiếu bầu vắng mặt đã được bỏ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Bốn ngày sau, thêm 148.000 phiếu bầu vắng mặt nữa đã được báo cáo. Kết quả cho thấy chỉ có 16.032 hình ảnh phiếu bầu có tệp xác thực "dấu vân tay" duy nhất tương ứng, trong khi 132.286 tệp xác thực đã bị xóa, theo nguồn tin này.
“Thông tin trong báo cáo này ghi lại một cách toàn diện và chi tiết tỉ mỉ toàn bộ sự hỗn loạn của cuộc bầu cử diễn ra ở Georgia vào tháng 11 năm 2020,” Cleta Mitchell, chủ tịch Mạng lưới Liêm chính Bầu cử, nói với The Daily Signal.
“Mặc dù Fulton County là nơi tập trung việc phớt lờ tối đa các yêu cầu pháp lý, nhưng Fulton County không phải là trường hợp duy nhất có hành vi gian lận bầu cử,” Mitchell nói thêm.
Trong khi đó, tại một cuộc họp của hội đồng bầu cử tiểu bang vào ngày 9 tháng 12, một quan chức của Quận Fulton tiết lộ rằng hơn 130 băng ghi phiếu bầu – những tài liệu giống như biên lai chứa thông tin kiểm phiếu – đã không được nhân viên bầu cử ký tên theo quy định của luật tiểu bang. Những băng ghi này ghi lại khoảng 315.000 phiếu bầu trực tiếp sớm từ cuộc bầu cử năm 2020.
Trong bối cảnh các tranh chấp vẫn tiếp diễn, hội đồng bầu cử Georgia đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hỗ trợ vào tháng 7 năm 2025 “để đảm bảo tuân thủ tính minh bạch trong bầu cử”. Sau đó, bà Pam Bondi, khi đó là Bộ trưởng Tư pháp, đã ban hành một bức thư yêu cầu Quận Fulton giao nộp tất cả các tài liệu đáp ứng yêu cầu triệu tập của tiểu bang. Cuối cùng, các quan chức liên bang đã đệ đơn khiếu nại về vi phạm quyền dân sự vào tháng 12 năm 2025, và một thẩm phán đã mở đường cho hội đồng bầu cử tiểu bang thu thập các hồ sơ.
Ngày 28 tháng 1, FBI đã thực thi lệnh khám xét được tòa án cho phép tại Trung tâm Điều hành và Bầu cử Quận Fulton ở Union City, thu giữ các tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 khi các đặc vụ liên bang theo đuổi các hồ sơ này trong bối cảnh tranh chấp kéo dài.
Cũng trong tháng Hai, Thượng nghị sĩ bang Georgia Greg Dolezal (Đảng Cộng hòa) đã công bố thông tin mới cáo buộc có nhiều bất thường trong việc đăng ký cử tri tại hạt Fulton, một khu vực vốn nghiêng về đảng Dân chủ.
Luật Georgia yêu cầu cử tri đăng ký bằng địa chỉ cư trú chính và cấm sử dụng hộp thư bưu điện, hộp thư thương mại hoặc địa điểm không phải là nơi cư trú. Trong một video đăng tải trực tuyến, Dolezal cho biết việc xem xét danh sách cử tri tháng Giêng của quận đã phát hiện ra nhiều đăng ký liên quan đến các địa điểm không đủ điều kiện là nơi cư trú hợp pháp.
Theo Dolezal, 70 người đã đăng ký tại một cửa hàng UPS duy nhất ở Quận Fulton. 96 cử tri khác đã đăng ký tại một cửa hàng UPS thứ hai. Ông cũng cho biết 19 cử tri đã đăng ký tại một ngôi nhà bỏ hoang.
|
|
0 Replies | 93 Views |
Apr 25, 2026 - 1:38 AM - by kentto
|
Nữ streamer hoảng loạn khi bị ép đứng vào bể cá sấu để câu view
New Tab ↗
|
Cảnh hai cô gái trẻ la hét khi phải thực hiện thử thách đứng vào bể cá sấu trên sóng livestream khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Nữ streamer hoảng loạn, la hét khi phải đứng vào bể cá sấu.
Mới đây, clip ghi lại buổi phát trực tiếp trên kênh của blogger biệt danh Night Paris đã lan truyền khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Cụ thể, blogger có hơn 11 triệu follow gây phẫn nộ khi ép hai nữ streamer nhảy vào bể cá sấu nhằm câu tương tác ngay trên sóng.
Theo hình ảnh ghi lại, hai cô gái tỏ ra hoảng sợ, la hét và liên tục thể hiện sự hoảng loạn khi một con cá sấu bơi loanh quanh và chạm vào họ.
Theo trang tin tức Red Star News, kênh Night Paris đã bị nền tảng cấm tạm thời ngay sau khi dư luận bùng nổ.
Trong một đoạn clip khác được cắt ra từ buổi livestream này, một nữ streamer được nhìn thấy bị cột bằng dây và phải tự dìm mình xuống nước, trong khi một người khác giữ chặt đầu cô ấn xuống. Cảnh tượng khiến người xem bị sốc bởi mức độ nguy hiểm và phản cảm.
"Cái này chẳng phải là cố tình gây án mạng sao?", "Tệp người theo dõi của kênh này rất đông trẻ vị thành niên, nội dung như vậy chắc chắn gây tác động xấu. Nếu trẻ con chẳng may bắt chước, khả năng tai nạn rất cao", người xem nhận xét.
Theo tờ ET Today, buổi livestream đang lan truyền này thực chất đã phát sóng từ năm ngoái và nền tảng cũng áp dụng mức phạt tương ứng với blogger. Tuy nhiên, việc những hình ảnh một lần nữa bị Night Paris chia sẻ khiến người xem phẫn nộ.
Khi sự việc gây làn sóng chú ý trên Weibo, nhiều người đã thẳng tay báo cáo kênh này do phát tán nội dung độc hại. Night Paris bị nền tảng cấm vĩnh viễn kể từ ngày 23/4.
Công ty Guangzhou Jiahuo Media, đơn vị đứng sau Night Paris, vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc này.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 99 Views |
Apr 25, 2026 - 1:35 AM - by pizza
|
|