» Super News |
Iran không lùi bước, Israel nói thỏa thuận kết thúc chiến sự 'chưa khả thi'
New Tab ↗
|
Iran tuyên bố sẽ chiến đấu “đến thắng lợi hoàn toàn”, phát tín hiệu không nhượng bộ; Israel nhận định chưa có khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam-al Anbiya của Iran, tướng Ali Abdollahi Aliabadi, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ chiến đấu “cho đến thắng lợi hoàn toàn”.
“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn", ông tuyên bố trên truyền hình nhà nước.
Ông không làm rõ khái niệm “thắng lợi hoàn toàn”, song tuyên bố được cho là nhằm phát tín hiệu cứng rắn, cảnh báo không nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.
Trước đó, một quan chức Israel cho biết khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran “chưa hiện hữu vào lúc này”. Theo đánh giá của phía Israel, Tehran “không có dấu hiệu nhượng bộ”, và các tín hiệu đàm phán có thể chỉ nhằm kéo dài thời gian để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự vẫn đang được tiến hành “toàn lực”, cho biết quân đội còn “hàng nghìn mục tiêu” tại Iran và có thể kéo dài chiến dịch thêm nhiều tuần. Tuyên bố này trái ngược với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nói rằng các bên “muốn đạt thỏa thuận” và tiến trình này sẽ được hoàn tất.
Trong khi đó, Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr, cựu chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay thế ông Ali Larijani thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tuần trước. Việc đưa một nhân vật cứng rắn, dày dạn kinh nghiệm quân sự lên vị trí then chốt được xem là dấu hiệu Tehran muốn duy trì lập trường an ninh mạnh mẽ trong bối cảnh chịu áp lực lớn.Căng thẳng ngoại giao khu vực cũng gia tăng khi Lebanon tuyên bố Đại sứ Iran là “người không được hoan nghênh”, yêu cầu rời khỏi nước này trước ngày 29/3, với cáo buộc vi phạm chuẩn mực ngoại giao.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Lebanon Youssef Raggi cho biết:
“Hôm nay, tôi đã yêu cầu Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và kiều dân triệu tập Đại diện lâm thời của Iran tại Lebanon để thông báo quyết định rút lại sự chấp thuận đối với việc bổ nhiệm Đại sứ Iran Mohammad Reza Sheibani, đồng thời tuyên bố ông là nhân vật không được hoan nghênh, buộc phải rời khỏi lãnh thổ Lebanon trước ngày 29/3/2026".
Ngoại trưởng Raggi không nêu rõ lý do cụ thể của động thái này, song quyết định được đưa ra sau khi Lebanon, ngay từ đầu xung đột, đã cấm hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và yêu cầu công dân Iran phải xin thị thực khi nhập cảnh.
|
|
0 Replies | 59 Views |
Mar 24, 2026 - 3:50 PM - by Romano
|
Thủ tướng Litva khẳng định UAV rơi trên lãnh thổ nước này xuất phát từ Ukraine
New Tab ↗
|
Thiết bị bay không người lái (UAV) rơi ở khu vực Đông Nam Litva, gần biên giới Belarus, được xác định có nguồn gốc từ Ukraine.Thủ tướng Litva Inga Ruginiene cho biết thông tin trên ngày 24/3, sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia. Bà đồng thời nhận định rằng sự việc xảy ra trong khuôn khổ chiến dịch của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.
Hãng DPA (Đức) dẫn lời nữ Thủ tướng Inga Ruginiene đánh giá “chắc chắn” rằng đây là một thiết bị bay không người lái bị lạc hướng.Trước đó, vào ngày 23/3, lực lượng vũ trang Litva xác nhận một vật thể nghi là thiết bị bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này và rơi xuống hồ Lavysas đóng băng, cách biên giới Belarus khoảng 20 km. Phần xác của vật thể bay đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra vụ việc.
Đài phát thanh Litva đã công bố video thu từ máy quay giám sát về vụ việc. Theo đó, vật thể bay đã phát ra âm thanh vo ve, rồi một vụ nổ xảy ra, ngọn lửa bùng lên rực sáng, trong khi những mảnh vỡ cháy rơi xuống mặt đất. Không có ai bị thương trong vụ việc này.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị bay không người lái này có thể nằm trong phi đội của Ukraine được triển khai nhằm tấn công cảng Primorsk là một trong hai cơ sở xuất khẩu dầu lớn trên bờ biển Baltic của Nga.
Theo ông, nhiều khả năng thiết bị đã bị chuyển hướng do hệ thống gây nhiễu của Nga. Ông Kaunas đồng thời lưu ý rằng thiết bị bay không người lái này đã di chuyển ở độ cao thấp, đó là lý do tại sao cả Belarus và Litva đều không phát hiện ra nó.
Thủ tướng Ruginiene và ông Kaunas tiết lộ Litva đã đặt mua thêm radar để phát hiện các thiết bị bay không người lái bay thấp.
|
|
0 Replies | 44 Views |
Mar 24, 2026 - 3:51 PM - by Romano
|
Nhật Bản siết chặt quy định đối với thiết bị bay, mở rộng khu vực cấm bay
New Tab ↗
|
Ngày 24-3, Nội các Nhật Bản đã thông qua việc siết chặt các quy định đối với việc sử dụng máy bay không người lái (drone), trong đó mở rộng vùng cấm bay quanh các cơ sở trọng yếu từ khoảng 300 mét lên khoảng 1.000 mét.Các sửa đổi đối với Luật Drone lần này dự kiến sẽ được trình lên kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhằm ứng phó với nguy cơ khủng bố gia tăng do sự phát triển công nghệ của thiết bị bay không người lái.
Dù chưa công bố cụ thể các khu vực áp dụng, nhiều địa điểm tại các quận Chiyoda và Minato của Thủ đô Tokyo được dự báo sẽ nằm trong diện này, bao gồm Hoàng cung Nhật Bản, Văn phòng Thủ tướng và Đại sứ quán Mỹ.
Theo quy định mới, một số cơ sở sẽ được chỉ định trong những khoảng thời gian nhất định khi diễn ra các sự kiện, nghi lễ có sự tham dự của Thủ tướng, Nhà vua Nhật Bản hoặc lãnh đạo nước ngoài.
Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố tháng 12-2025, một số drone hiện có thể bay với tốc độ lên tới 150 km/giờ, tăng đáng kể so với khoảng 50 km/giờ vào năm 2016 khi luật được ban hành.
Khoảng cách truyền tín hiệu video của drone cũng tăng lên tối đa 10 km, so với mức 200-300 mét trước đây.
Tải trọng cũng được nâng từ khoảng 80 gram - 5 kg lên tới ngưỡng 30 kg.
Hiện nay, việc ứng dụng drone tại Nhật Bản ngày càng trở nên phổ biến, để giảm tải sức lao động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giám sát hạ tầng, cứu hộ thiên tai...
Trong nông nghiệp, Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong sử dụng drone để phun thuốc và theo dõi cây trồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh dân số già hóa.
|
|
0 Replies | 100 Views |
Mar 24, 2026 - 3:52 PM - by Romano
|
2 cuộc chiến đang chia rẽ châu Âu và Mỹ thế nào?
New Tab ↗
|
Xung đột Iran và Ukraine đang đẩy liên minh xuyên Đại Tây Dương vào khủng hoảng. Châu Âu lo Mỹ “bỏ rơi” Kyiv, trong khi ông Trump gia tăng sức ép với các đồng minh.Theo Politico.eu ngày 23/3, cuộc chiến của Mỹ tại Iran đang làm rung chuyển nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Nỗi lo lớn nhất của các nhà lãnh đạo châu Âu lúc này không chỉ là diễn biến tại Trung Đông, mà là viễn cảnh Tổng thống Donald Trump bỏ rơi Ukraine - hệ quả trực tiếp từ việc các nước EU từ chối đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Nỗi lo bị trả đũa
Theo 4 nhà ngoại giao EU nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ - những người yêu cầu được giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề - các chính phủ châu Âu lo ngại rằng ông Trump có thể trả đũa các đồng minh vì đã không đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ ở Trung Đông, chủ yếu bằng cách cắt đứt phần viện trợ còn lại của Mỹ dành cho Kiev. Để tránh một sự đổ vỡ lâu dài trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các nhà lãnh đạo châu Âu đang hy vọng rằng việc thể hiện sự ủng hộ hạn chế đối với chiến dịch tấn công Iran sẽ đủ để thuyết phục ông Trump tiếp tục cam kết với Ukraine.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước ở Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cuộc chiến ở Iran "không được làm chúng ta sao nhãng sự chú ý khỏi việc hỗ trợ Ukraine".
Chính quyền công khai gây sức ép
Những lo ngại của châu Âu không phải là vô căn cứ. Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục chỉ trích các đồng minh EU vì không làm đủ để giúp phá thế phòng tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới, hiện đang bị Iran phong tỏa. Ông Trump công khai liên kết sự tham gia tiếp tục của Mỹ trong NATO với cuộc xung đột ở Trung Đông.
Trên mạng xã hội Truth Social cuối tuần qua, ông Trump đăng: "NATO chỉ là con hổ giấy! Họ than phiền về giá dầu cao mà họ buộc phải trả, nhưng lại không muốn giúp mở cửa eo biển Hormuz... [Mỹ] sẽ nhớ điều đó".
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận với tờ Daily Telegraph: "Hiện nay đang xuất hiện một vết nứt giữa châu Âu và Mỹ, điều mà, với tư cách là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đó là thực tế mà tôi phải chấp nhận. Và rõ ràng là tôi đang cố gắng cứu vãn những gì có thể".
Bài toán vũ khí cho Ukraine
Một mối lo cụ thể và cấp bách hơn được các nhà ngoại giao EU nêu ra là cuộc chiến ở Iran đang tiêu hao tên lửa và đạn dược phòng không mà Ukraine đang rất cần để phòng thủ trước Nga. "Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang phóng tên lửa phòng không Patriot hàng loạt, trong khi Ukraine lại rất cần chúng.
Một nhà ngoại giao EU cảnh báo: "Khi bạn thấy những gì chính quyền Trump đã làm ở Greenland, việc Mỹ cắt chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, luôn có nguy cơ ông Trump có thể rút lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng trực tiếp lên tiếng về nguy cơ này. Trả lời phỏng vấn, ông cho biết mình có "linh cảm rất xấu" về tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với Ukraine, đồng thời than thở rằng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu giữa Ukraine và Nga đang bị "liên tục trì hoãn". Cuối tuần qua, các nhà đàm phán Ukraine đã đến Mỹ để hội đàm với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Kushner ca ngợi cuộc hội đàm là "mang tính xây dựng" trên mạng xã hội X, nhưng không đưa ra gợi ý nào về thời điểm các cuộc đàm phán với Nga sẽ tiếp tục.
Châu Âu nỗ lực "kiểm soát thiệt hại"
Trước áp lực ngày càng tăng, các nhà lãnh đạo châu Âu đang tích cực tìm cách thể hiện sự ủng hộ với mục tiêu của ông Trump tại eo biển Hormuz, dù không trực tiếp tham chiến.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuần trước gọi việc Mỹ và Israel phá hủy năng lực quân sự của Iran là "rất quan trọng" và liên kết điều đó với "an ninh châu Âu". Ông Macron, sau hai cuộc điện đàm riêng với ông Trump trước thềm hội nghị EU, đã đảm bảo với Tổng thống Mỹ rằng Pháp sẽ giúp mở lại eo biển khi điều kiện cho phép - theo lời kể của chính ông Trump và một nhà ngoại giao EU được thông báo về các cuộc điện đàm này. Pháp cũng đang theo đuổi việc đệ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại tuyến đường thủy trên.
Thủ tướng Anh Keir Starmer thậm chí còn tiến xa hơn: sau khi có báo cáo Iran phóng tên lửa vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, ông đã bật đèn xanh cho Mỹ sử dụng các căn cứ Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu của Iran nhắm vào eo biển Hormuz - vượt ra ngoài phạm vi phòng thủ mà ông cho phép trước đây. Ông Starmer cũng là người đề xuất chính của một tuyên bố được ký bởi 7 quốc gia, gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Canada và Nhật Bản, trong đó họ bày tỏ "sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển".
Dù vậy, tuyên bố này không hứa hẹn bất kỳ sự trợ giúp vật chất nào ngay lập tức. Một nhà ngoại giao EU lý giải thẳng thắn: "Đó là một phần của cùng một nỗ lực. Chúng tôi cần cho ông Trump thấy rằng chúng tôi đang tích cực hoạt động ở Trung Đông. Điều đó có lợi cho chúng ta, nhưng cũng có lợi cho Ukraine". Cả ông Macron lẫn Thủ tướng Đức Friedrich Merz đều khẳng định họ không có ý định đưa quân tham chiến tại Iran.
Như một nhà ngoại giao EU nhận xét: "Đối với ông Trump, hình thức bề ngoài rất quan trọng - đôi khi còn quan trọng hơn cả nội dung".
|
|
0 Replies | 72 Views |
Mar 24, 2026 - 3:52 PM - by Romano
|
Mỹ hủy tập trận, dồn lực nhắm vào trung tâm năng lượng Iran
New Tab ↗
|
Mỹ cân nhắc điều động Sư đoàn dù 82, Thủy quân lục chiến tinh nhuệ cho kịch bản đánh nhanh hoặc chiếm giữ hạ tầng năng lượng then chốt của Iran.
Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch dự phòng nhằm triển khai lực lượng không quân và thủy quân lục chiến tinh nhuệ để hỗ trợ các hoạt động tiềm năng nhắm vào Iran, bao gồm cả phương án kiểm soát các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt.
Tờ Gulf Times cho biết thông tin trên do các quan chức thạo tin tiết lộ với truyền thông Mỹ.
Theo đó, kế hoạch tập trung vào khả năng triển khai một lữ đoàn chiến đấu - gồm khoảng 3.000 quân - thuộc Sư đoàn dù 82 của Lục quân Mỹ, cùng với một số đơn vị thuộc bộ chỉ huy sư đoàn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.
Lữ đoàn này có khả năng triển khai tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.
Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh chưa có mệnh lệnh nào được ban hành từ Lầu Năm Góc hay Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), và nói rằng đây mới chỉ là phương án phòng ngừa.
Một trong những kịch bản đang được xem xét bao gồm việc đánh chiếm đảo Kharg, nơi xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, một động thái có thể làm gián đoạn đáng kể dòng chảy năng lượng của Tehran.
Các nhà hoạch định quân sự cũng đang đánh giá một phương án song song liên quan đến khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 31 đang trên đường tới khu vực này.
Nhiều quan chức cho biết thủy quân lục chiến có thể được triển khai trước, đặc biệt vì các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã làm hư hại sân bay trên đảo Kharg.
Các công binh của thủy quân lục chiến sẽ có thể nhanh chóng sửa chữa hạ tầng sân bay. Sau đó, không quân Mỹ có thể vận chuyển trang thiết bị, vật tư và binh lính bằng máy bay vận tải C-130 nếu cần.
Các quan chức đã nêu bật thế mạnh và hạn chế của cả hai lực lượng. Lính nhảy dù của Sư đoàn Không quân 82 có thể đến nơi nhanh chóng nhưng thiếu các thiết bị bọc thép hạng nặng, điều này có thể khiến họ bị sơ hở hơn trong trường hợp Iran phản công.
Trong khi đó, thủy quân lục chiến dù hiệu quả trong các vai trò tấn công ban đầu và công trình, nhưng có thể không đủ khả năng duy trì hoạt động dài hạn như lực lượng không quân.Vì vậy, Mỹ đang xem xét kịch bản tác chiến kết hợp: Thủy quân lục chiến sẽ dẫn đầu cuộc tấn công và sửa chữa hạ tầng, sau đó Sư đoàn dù 82 sẽ tiếp viện để duy trì hoạt động dài hạn.
Để bảo đảm khả năng phản ứng nhanh, lục quân Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch tập trận tại Trung tâm Huấn luyện sẵn sàng tác chiến liên hợp ở bang Louisiana, giữ lực lượng này trong trạng thái sẵn sàng triển khai.
Dù chưa có quyết định cuối cùng, song kế hoạch chi tiết kể trên cho thấy mối lo ngại của giới quốc phòng Mỹ trước nguy cơ xung đột leo thang, đồng thời khẳng định nhu cầu duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu cho mọi tình huống quân sự.
|
|
0 Replies | 110 Views |
Mar 24, 2026 - 3:53 PM - by Romano
|
Hệ thống phòng thủ Israel chịu sức ép lớn trước tên lửa Iran
New Tab ↗
|
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, việc Iran gia tăng các đợt tấn công tên lửa đạn đạo trong tuần thứ tư của cuộc xung đột đang đặt hệ thống phòng không Israel trước sức ép lớn, buộc nước này phải sử dụng đồng thời nhiều lớp đánh chặn và làm dấy lên nhu cầu cấp thiết tăng số lượng tên lửa Arrow 3.Hiện nay, hệ thống Arrow 3, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel phát triển, là công cụ chủ lực của Israel trong đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài khí quyển, giúp giảm thiểu thiệt hại trên mặt đất. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc đánh chặn không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả tối ưu. Các hiện tượng “pháo hoa” trên bầu trời Israel thời gian qua cho thấy nhiều đầu đạn con đã tách ra ở độ cao 7 - 8 km, phản ánh những trường hợp không đánh chặn được ở tầng cao, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiệt hại do mảnh vỡ rơi xuống.
Trong một số tình huống, Israel đã sử dụng hệ thống David's Sling do Rafael Advanced Defense Systems phát triển, vốn nằm ở tầng trung gian giữa Iron Dome (Vòm Sắt) và Arrow. Tuy nhiên, hệ thống này được thiết kế chủ yếu để đánh chặn rocket hạng nặng và tên lửa hành trình nên việc sử dụng để đối phó tên lửa đạn đạo còn hạn chế.Chi phí cũng là yếu tố cần cân nhắc, khi mỗi tên lửa David’s Sling có giá khoảng 320.000 USD, trong khi một tên lửa Arrow 3 có giá khoảng 640.000 USD. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là khả năng duy trì nguồn dự trữ trong một cuộc xung đột kéo dài. Một số quan chức an ninh cảnh báo việc sử dụng các hệ thống đánh chặn ở độ cao thấp hơn có thể làm tăng nguy cơ thiệt hại do mảnh vỡ và đầu đạn con rơi xuống, trong khi Arrow 3 - với khả năng đánh chặn ngoài khí quyển - vẫn là giải pháp tối ưu để đối phó tên lửa Iran.
Theo không quân Israel, kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã phóng khoảng 440 tên lửa đạn đạo, trong đó khoảng 92% đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, các đợt tấn công liên tiếp cho thấy năng lực phóng của Iran vẫn chưa bị suy giảm như đánh giá ban đầu. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin quốc phòng cho rằng Israel cần tăng đáng kể số lượng tên lửa Arrow 3. Dù các dây chuyền sản xuất tại Israel và Mỹ đang hoạt động tối đa, việc bổ sung kho dự trữ vẫn gặp hạn chế do chuỗi cung ứng dài và phụ thuộc vào các đơn hàng được đặt từ nhiều năm trước.
Giới phân tích nhận định xung đột hiện nay đang đặt hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel vào giai đoạn thử thách mới, trong đó bài toán cân đối giữa hiệu quả tác chiến và năng lực dự trữ trở thành yếu tố then chốt.
Không chỉ vấn đề hệ thống phòng thủ, Israel cũng đang đối mặt rủi ro năng lượng do phụ thuộc dầu mỏ. Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang phơi bày một thực tế đáng chú ý, đó là dù đã phát triển mạnh nguồn khí tự nhiên ngoài khơi trong những năm gần đây, Israel vẫn phụ thuộc vào dầu mỏ ở mức cao, thậm chí cao hơn mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Các chuyên gia năng lượng cho rằng, mặc dù cơ cấu năng lượng của Israel đã có sự cải thiện nhờ khí tự nhiên, song dầu mỏ vẫn đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong bối cảnh xung đột, khi các mỏ khí ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động vì lý do an ninh, Israel buộc phải quay lại sử dụng dầu diesel như nguồn nhiên liệu dự phòng, làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ. Thực tế này càng trở nên đáng lo ngại khi Israel không có quan hệ ngoại giao với phần lớn các nước sản xuất dầu trong khu vực. Việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu - khiến giá dầu tăng mạnh, kéo theo áp lực lạm phát và chi phí sản xuất gia tăng trên diện rộng.
Giới chuyên gia nhận định, xung đột hiện nay không chỉ là cú sốc ngắn hạn đối với giá dầu mà còn có thể trở thành bước ngoặt thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, tương tự như sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống năng lượng đa dạng, linh hoạt và ít phụ thuộc vào các tuyến vận tải chiến lược như Hormuz sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Israel.
|
|
0 Replies | 60 Views |
Mar 24, 2026 - 3:54 PM - by Romano
|
Israel siết chặt hoạt động hàng không
New Tab ↗
|
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các hãng hàng không Israel buộc phải quyết định điểm đến nào và hành khách nào được ưu tiên, đồng thời chuyển hướng nhiều chuyến bay sang Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan).Trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa Israel với Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn leo thang nguy hiểm, sân bay Ben Gurion trong tuần này đã chuyển sang chế độ hoạt động hạn chế, làm dấy lên lo ngại về khả năng Israel duy trì vận tải hành khách bằng đường hàng không trong thời chiến. Quyết định giới hạn chỉ 50 hành khách cho mỗi chuyến bay xuất cảnh - thay vì quy định trước đó cho phép lấp đầy 50% đối với máy bay thân rộng - khiến nhiều đường bay trở nên không còn khả thi về mặt kinh tế.
Trên thực tế, tác động đã thấy rõ. Các hãng hàng không Israel đang phải xử lý việc hủy hàng chục nghìn vé, trong khi hành khách gần như không nhận được câu trả lời rõ ràng. Trong bối cảnh bất ổn, các hãng buộc phải xác định thứ tự ưu tiên về điểm đến cũng như lựa chọn hành khách nào được lên những chuyến bay ít ỏi còn lại. Bên cạnh đó, kể từ khi các chuyến bay rời Israel được nối lại vào đầu tháng này, hơn 50.000 công dân Israel đã ra nước ngoài. Tuy nhiên, dù quy định của chính phủ yêu cầu họ phải cam kết ở lại nước ngoài ít nhất 30 ngày, trên thực tế việc này không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt.Hãng hàng không El Al sẽ tập trung khai thác các đường bay đến một số điểm đến lớn, đồng thời cắt giảm các tuyến du lịch. Các chặng bay được duy trì bao gồm Tel Aviv - New York, Miami, Los Angeles (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp), Rome (Italy) và Athens (Hy Lạp), những tuyến được xem là thiết yếu cho hoạt động kinh doanh cũng như kết nối với cộng đồng Do Thái và người Israel ở nước ngoài. Các chuyến bay tới châu Á và các điểm nghỉ dưỡng sẽ bị tạm dừng. Hãng cũng không mở bán vé mới mà sẽ sắp xếp lại hành khách hiện có theo mức độ ưu tiên và nhu cầu, bao gồm cả các trường hợp nhân đạo.
Hãng hàng không Israir dự kiến tiếp tục khai thác các chuyến bay từ sân bay Ben Gurion theo hạn chế của Bộ Giao thông, đồng thời vận hành thêm các chuyến bay từ Taba tùy theo nhu cầu. Trong khi đó, hãng hàng không Arkia có kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động sang Taba và Aqaba. Trong thông báo chính thức, Arkia cho biết các hạn chế hiện tại không cho phép vận hành bình thường và hãng không muốn rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa các hành khách đã mua vé. Để tránh việc từ chối hành khách một cách tùy tiện, Arkia quyết định chuyển phần lớn hoạt động sang các sân bay tại Aqaba và Taba, ngoại trừ một số chuyến bay hạn chế đến Athens và Larnaca (CH Cyprus) vẫn xuất phát từ Ben Gurion. Các chuyến bay đường dài tới Bangkok (Thái Lan), Hà Nội (Việt Nam) và Mỹ sẽ khởi hành từ Aqaba mà không bị giới hạn số lượng hành khách.
Trong khi đó, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/3 cho biết tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Dubai ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Riyadh ở Saudi Arabia đến hết ngày 31/5. Cathay Pacific đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ phản ứng linh hoạt. Những hành khách bị ảnh hưởng đã được thông báo và những người có nhu cầu thay đổi chuyến bay đến hoặc đi từ Trung Đông sẽ không phải chịu phí đặt lại vé, đổi lộ trình hoặc phí hoàn tiền. Trước đó, Cathay Pacific hủy toàn bộ chuyến bay đến Dubai và Riyadh trong tháng 3 và tháng 4.
Tuy nhiên, Cathay Pacific sẽ tăng cường các chuyến bay giữa Hong Kong với Paris (Pháp) và Zurich (Thụy Sĩ) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đến châu Âu tăng cao. Hãng cũng đã bổ sung thêm các tuyến bay đến London trong tháng này, đồng thời ghi nhận sự gia tăng nhu cầu chung từ các khu vực khác do hành khách đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho các lộ trình vốn phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển tại Trung Đông. Do giá dầu tăng vọt vì xung đột, trong tháng này, Cathay Pacific cũng đã tăng gấp đôi mức phụ phí nhiên liệu đối với hầu hết các chặng bay của hãng.
|
|
0 Replies | 55 Views |
Mar 24, 2026 - 3:55 PM - by Romano
|
Tại sao Mỹ lại để mắt tới Chủ tịch quốc hội Iran?
New Tab ↗
|
Sau khi lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, Mỹ được cho là tiếp xúc với ông Qalibaf. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng mâu thuẫn nội bộ Iran có thể phá vỡ bất kỳ cơ hội hòa đàm nào.Trong bối cảnh khủng hoảng lãnh đạo sâu sắc, Mỹ được cho là đang cân nhắc Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf như một đối tác đối thoại thực dụng, bất chấp các tuyên bố phủ nhận từ Tehran.
Thông tin chính quyền của Donald Trump bí mật tiếp xúc với giới lãnh đạo Iran đã thu hút sự chú ý toàn cầu, giữa lúc câu hỏi “ai thực sự điều hành Iran” ngày càng trở nên cấp bách sau loạt biến động ở thượng tầng.
Ai đang đàm phán với ông Trump?
Ngày 28/2, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng ngay trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel. Một trong những người thân tín của ông, Ali Larijani, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cũng bị loại bỏ vào ngày 17/3. Trong khi đó, Tân lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã “biến mất” và được cho là đang điều trị sau khi bị thương.
Giữa khoảng trống quyền lực này, ông Trump bất ngờ tuyên bố hôm 23/3 rằng “gần như mọi vấn đề đã được thống nhất” với Iran, hé lộ khả năng chấm dứt xung đột. Tuyên bố lập tức làm dấy lên câu hỏi: ai đang đại diện Tehran trong các cuộc thương lượng?
Theo các nguồn tin từ Reuters, Axios và Politico, phái đoàn đàm phán của Mỹ được cho là đã tiếp xúc với ông Qalibaf. Politico dẫn nhiều nguồn Nhà Trắng cho biết Washington đang cân nhắc ông như “một đối tác tiềm năng và thậm chí là lãnh đạo tương lai”.
Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ mọi thông tin về đàm phán. Bản thân ông Qalibaf cũng phủ nhận trên mạng xã hội. Dù vậy, giới ngoại giao cho rằng ông đang đóng vai trò đối tác thực tế của Washington, khi đã xác nhận ông truyền tải thông điệp thông qua các nước trung gian như Pakistan và Ai Cập.
Một cựu tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đồng thời từng giữ chức thị trưởng Tehran, ông Qalibaf là nhân vật có ảnh hưởng đáng kể và được xem là thân cận với Mojtaba Khamenei.Sự nổi lên bất ngờ của ông Qalibaf đang được giới quan sát diễn giải theo nhiều cách. Chưa rõ ông đang hành động với tư cách đại diện cho Mojtaba hay độc lập theo lập trường thực dụng của mình.
Tuy nhiên, nền tảng kết hợp giữa quân sự và chính trị, cùng vai trò trong các kênh đối thoại với Mỹ, cho thấy xu hướng các nhân vật thực dụng trong quân đội đang gia tăng ảnh hưởng khi quyền lực tối cao suy yếu, theo Chosun Daily.
Bên cạnh Qalibaf, nhiều nhân vật khác vẫn đang hoạt động trong bức tranh chính trị đầy biến động. Ngoại trưởng Abbas Araqchi tiếp tục đại diện lập trường chính thức của Tehran trên trường quốc tế, vừa duy trì giọng điệu cứng rắn, vừa thúc đẩy các kênh ngoại giao hậu trường.
Ở phe bảo thủ, Saeed Jalili - thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - được xem là nhân vật chủ chốt trong hoạch định an ninh và chính sách hạt nhân. Trong khi đó, giáo sĩ Alireza Arafi tiếp tục củng cố nền tảng tư tưởng của hệ thống thần quyền và điều hướng dư luận bảo thủ.
Trên mặt trận quân sự, Alireza Tangsiri, Tư lệnh hải quân IRGC, giữ vai trò trung tâm trong việc phong tỏa eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng then chốt toàn cầu. Mọi động thái của ông đang được Mỹ và Israel theo dõi sát sao trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Cấu trúc phân tán đa tầng
Theo phân tích của Reuters, sau thời kỳ của Khamenei, Iran đang chuyển từ mô hình quyền lực tập trung sang cấu trúc phân tán đa tầng. Những nhân vật như Qalibaf - được Mỹ coi là đối tác đối thoại - nhiều khả năng chỉ là “người quản lý khủng hoảng” tạm thời, được hình thành qua thỏa hiệp nội bộ thay vì nắm quyền tuyệt đối.Điều này làm gia tăng rủi ro: ngay cả khi các cuộc đàm phán đạt tiến triển, xung đột phe phái trong nội bộ Iran vẫn có thể phá vỡ thỏa thuận. Trước đó, ông Ali Larijani - một nhân vật bảo thủ ôn hòa - từng mở kênh đối thoại với Mỹ nhưng thất bại do vấp phải phản ứng dữ dội từ phe cứng rắn, trước khi bị sát hại trong một cuộc không kích cùng người thân và cộng sự.
Hiện nay, các nhân vật cứng rắn như Jalili và Tangsiri tiếp tục thúc đẩy lập trường “báo thù bằng máu” và chiến tranh toàn diện, coi mọi nhượng bộ với Mỹ là phản bội Cách mạng Hồi giáo. Trong bối cảnh thiếu vắng một lãnh đạo đủ mạnh để kiểm soát các phe phái, nguy cơ phản ứng bạo lực vẫn hiện hữu.
Axios dẫn lời chuyên gia cảnh báo, nếu bất đồng nội bộ về việc chấp nhận các yêu cầu của Mỹ bùng phát, kênh đàm phán có thể sụp đổ. Một nhà đàm phán yếu thế trước sức ép phe cứng rắn thậm chí có thể đẩy tình hình leo thang thành các hành động quân sự quyết liệt hơn.
|
|
1 Reply | 119 Views |
Mar 24, 2026 - 3:55 PM - by Romano
|
Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi "thắng lợi hoàn toàn”
New Tab ↗
|
Người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự cấp cao Iran cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ chiến đấu cho đến khi giành "thắng lợi hoàn toàn”.
Phát biểu của Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya được cho là liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang diễn ra. Iran đã bác bỏ mọi thông tin về đàm phán trực tiếp, dù Ngoại trưởng nước này vẫn đang duy trì tiếp xúc với các đối tác trong khu vực.Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Aliabadi cho biết: “Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran tự hào, chiến thắng và kiên định trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và con đường này sẽ tiếp tục cho đến thắng lợi hoàn toàn”.
Ông Ali Abdollahi Aliabadi không nêu cụ thể “thắng lợi hoàn toàn” sẽ được hiểu như thế nào, song phát biểu này được cho là nhằm phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo việc không nên đưa ra nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Mỹ.
Trong khi đó, Israel đã tiến hành thêm một loạt cuộc không kích trên khắp Iran sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố các đòn tấn công đang được triển khai toàn lực.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã nhắm vào các cơ sở sản xuất của chính quyền Iran, bao gồm tại Isfahan - nơi đặt một trong những cơ sở hạt nhân của nước này. Trong thời gian qua, Israel liên tục tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và những thành phần khác trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Iran. Trước đó, IDF cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua đã không kích các địa điểm tên lửa ở miền Tây và miền Trung Iran, cũng như các cơ sở liên quan tới Bộ Tình báo tại Tehran.
|
|
0 Replies | 70 Views |
Mar 24, 2026 - 3:56 PM - by Romano
|
Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “trừng trị nghiêm” người xông vào Đại sứ quán
New Tab ↗
|
Trung Quốc hôm nay (24/3) cho biết, một người tự xưng là sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xông vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và dọa giết các nhà ngoại giao ở đây, do vậy Bắc Kinh yêu cầu phía Nhật Bản điều tra và trừng trị nghiêm người này.Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng 24/3, một người Nhật Bản tự nhận là sĩ quan tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã trèo tường và cố tình đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, người này đã đe dọa sát hại nhân viên ngoại giao Trung Quốc “nhân danh một vị thần”, đồng thời thừa nhận hành động của mình là bất hợp pháp.
“Phía Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trước vụ việc này, đã giao thiệp nghiêm khắc và kháng nghị mạnh mẽ với phía Nhật Bản. Phía Trung Quốc yêu cầu phía Nhật Bản ngay lập tức tiến hành điều tra triệt để vụ việc, trừng trị nghiêm khắc cá nhân liên quan và đưa ra lời giải thích có trách nhiệm với Trung Quốc”, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.Theo ông, vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc và an ninh của các cơ sở ngoại giao, “có tính chất và tác động cực kỳ nghiêm trọng”.
Ông yêu cầu Tokyo phải đảm bảo hiệu quả an ninh cho các cơ sở và nhân viên của các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản, xem xét và sửa chữa những sai lầm trong chính sách đối với Bắc Kinh, đồng thời có những biện pháp căn bản ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.
Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin điều tra cho biết, nghi phạm đột nhập là nam giới, mang theo dao và đã bị khống chế tại hiện trường. Cảnh sát Tokyo đang lấy lời khai nghi phạm.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Tuy nhiên, bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Mar 24, 2026 - 3:57 PM - by Romano
|
|