HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Mỹ chặn đứng đòn tập kích của Iran nhắm vào 3 tàu chiến: Hay quá! New Tab ↗
Quân đội Mỹ cho biết đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), vụ việc xảy ra khi các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 7/5, CENTCOM cáo buộc Iran thực hiện “các cuộc tấn công vô cớ”, buộc lực lượng Mỹ phải triển khai biện pháp đáp trả mang tính tự vệ.

Phía Mỹ khẳng định không có tàu chiến nào bị trúng đạn trong vụ việc. Quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không tìm cách làm leo thang căng thẳng trong khu vực, song “vẫn duy trì hiện diện và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trước mọi mối đe dọa”.

CENTCOM cũng cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong thông cáo báo chí, CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ đã “đánh chặn thành công các cuộc tấn công vô cớ của Iran” và thực hiện các hành động đáp trả mang tính tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển từ eo biển Hormuz ra Vịnh Oman hôm 7/5.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị Mỹ nhắm tới bao gồm những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các trung tâm chỉ huy - kiểm soát, cùng các cơ sở thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát của Iran.

Thông báo cũng cho hay lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, triển khai máy bay không người lái và tàu cao tốc nhằm vào ba tàu chiến Mỹ gồm USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) và USS Mason (DDG-87) khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định không có tàu hay khí tài nào bị trúng đạn.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cơ sở thương mại tại bến cảng Bahman trên đảo Qeshm đã bị ảnh hưởng trong cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh Iran và “các thế lực thù địch”.

Dù vậy, CENTCOM nhấn mạnh Washington “không tìm cách leo thang căng thẳng”, song khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm bảo vệ lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 101 Views | May 08, 2026 - 3:30 AM - by PinaColada
Mỹ - Iran đấu hỏa lực dữ dội trên eo biển Hormuz New Tab ↗
)Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn sau cuộc đấu hỏa lực mới nhất trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ngày 7/5 tuyên bố Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi mở các đợt tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz, theo Reuters.

Theo phía Tehran, một tàu chở dầu Iran di chuyển từ vùng biển gần Jask hướng tới eo Hormuz đã trở thành mục tiêu của Mỹ. Một tàu khác đang tiến vào khu vực đối diện cảng Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng bị tấn công.

Iran còn cáo buộc Mỹ phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành các đòn đánh vào nhiều địa điểm ở miền Nam nước này. “Lực lượng Iran đã lập tức đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ”, Bộ tư lệnh Khatam al-Anbiya tuyên bố.

Mỹ không kích Iran giữa lúc eo biển Hormuz rực lửa Một vụ nổ đã diễn ra ở thành phố cảng Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 7/5 sau khi quân đội Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng tên lửa, triển khai máy bay không người lái và xuồng cao tốc nhằm vào ba tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason khi các chiến hạm này di chuyển qua eo biển Hormuz để vào vịnh Oman.

CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ đã “vô hiệu hóa các mối đe dọa đang tiếp cận”, đồng thời tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự Iran bị cho là đứng sau vụ tấn công. Những mục tiêu này bao gồm bệ phóng tên lửa, cơ sở điều khiển UAV, trung tâm chỉ huy cùng các hệ thống tình báo và trinh sát.

Giới chức Mỹ tuyên bố không có tàu chiến hay khí tài nào bị trúng đòn, đồng thời cáo buộc Tehran thực hiện “hành động thù địch vô cớ”. Washington nhấn mạnh không muốn đẩy căng thẳng leo thang, song quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lực lượng trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm với ABC News, Tổng thống Trump mô tả các đòn không kích vừa qua chỉ là một “cú chạm nhẹ”, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục mở thêm các đợt không kích nếu Iran không nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington, theo CNN.

“Nếu họ không ký thỏa thuận thật nhanh, chúng tôi sẽ ra tay mạnh hơn và quyết liệt hơn rất nhiều trong tương lai”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.


Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với một tàu treo cờ Iran đang tìm cách di chuyển tới cảng của Iran ngày 26/4/2026. USS Rafael Peralta được triển khai tới khu vực tác chiến của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ nhằm hỗ trợ an ninh, an toàn và ổn định hàng hải tại Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Đây không phải lần đầu Mỹ và Iran đấu hỏa lực kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4. Trước đó, ngày 4/5, quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 6 xuồng cao tốc của Iran, đồng thời đánh chặn tên lửa hành trình và UAV mà Tehran sử dụng để cản trở chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran sau đó bác bỏ thông tin này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 5/5 cho biết Iran đã thực hiện hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi ngừng bắn bắt đầu, song chưa vụ nào vượt ngưỡng dẫn tới việc Washington nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn.

Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đều nhấn mạnh quân đội Mỹ hiện duy trì thế phòng thủ, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Iran tiếp tục tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh.

Căng thẳng mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ vô hiệu hóa tàu chở dầu treo cờ Iran M/T Hasna trên vịnh Oman. Theo CENTCOM, chiến đấu cơ Mỹ đã bắn nhiều loạt đạn vào bánh lái con tàu nhằm ngăn nó di chuyển về phía cảng Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường chính thức tới Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian, sau khi hoàn tất quá trình xem xét.

Trước khi xảy ra cuộc đụng độ mới nhất, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif từng bày tỏ lạc quan rằng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể trở thành một thỏa thuận lâu dài.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 81 Views | May 08, 2026 - 3:29 AM - by PinaColada
Liều lên xe trai Tây lạ giữa đêm, cô gái Việt tìm được tình yêu New Tab ↗
Một lần tình cờ nhờ chàng trai người Đức đưa về, Trang bất ngờ tìm thấy tình yêu sau cuộc gặp gỡ định mệnh nơi đất khách.


Trang và Arne nên duyên sau lần nhờ anh đưa về nhà.
Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang (23 tuổi) hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Düsseldorf (Đức). Năm 2025, cô gái Việt sang Đức du học ngành Trợ lý nha khoa với mong muốn mở mang kiến thức và trực tiếp trải nghiệm những nền văn hóa mới mẻ tại châu Âu.

"Mục tiêu lớn nhất của tôi là được học hỏi và sống trong một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng bất ngờ đã đến khi cuộc gặp gỡ định mệnh cho tôi gặp anh, người sẽ gắn bó với tôi trong chặng đường tương lai tới", cô chia sẻ.

Giữa năm 2025, Trang lần đầu gặp Arne Schulz (28 tuổi) trong tình huống khá éo le.

"Lúc đó tôi mới sang Đức, chưa rành đường xá mà điện thoại lại sập nguồn ngay lúc đang ở ngoài. Giữa lúc bối rối vì lo sợ phải ngủ ngoài đường, tôi đánh liều nhờ người lạ giúp đỡ và anh chính là Arne", cô gái 23 tuổi kể lại.

Khi ấy, Trang cũng e dè việc bước lên xe người lạ, nhưng sự tử tế của Arne lúc đó đã làm cô yên tâm hơn. Sau khi được đưa về nhà an toàn, cô xin số điện thoại và mời anh đi cà phê để cảm ơn.

Sau vài lần gặp gỡ, ăn uống cùng nhau, cả hai nhận ra sự kết nối đặc biệt và quyết định hẹn hò. Theo Trang, điều khiến cô tin tưởng vào mối quan hệ này chính là sự chân thành của Arne.

"Anh không dùng lời nói hoa mỹ nhưng luôn chứng minh bằng hành động: công khai tôi trên mạng xã hội và đưa tôi về ra mắt gia đình anh ngay từ sớm", cô chia sẻ.

Vượt qua rào cản
Chuyện tình của cặp đôi không chỉ toàn màu hồng. Trang cho biết cô từng lo lắng về rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt tư duy giữa một cô gái Á Đông nhạy cảm và một chàng trai Đức thẳng thắn.

Có những lúc sự thẳng thắn của Arne dẫn đến những khoảng lặng mất kết nối. Thay vì im lặng, cả hai chọn cách ngồi lại để chia sẻ.

"Người Đức cực kỳ đúng giờ. Có những lúc mình muốn đi chơi ngẫu hứng, nhưng anh lại muốn mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng trước cả tuần", Trang nói.

Rào cản lớn nhất, theo cô, vẫn là ngôn ngữ. Dù đang học tiếng Đức trình độ B2 để phục vụ ngành nha khoa, Trang cho biết giao tiếp trong đời sống và khi tranh luận là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Những lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, tôi rất muốn diễn đạt sự tổn thương hay suy nghĩ của mình nhưng vốn từ tiếng Đức lúc đó lại ‘bay hết’. Cảm giác bất lực khi không thể nói ra hết lòng khiến mình chỉ biết im lặng", cô trải lòng.


Trang tâm sự có thời điểm sự thẳng thắn của Arne dẫn đến những khoảng lặng mất kết nối. Thay vì im lặng, cả hai chọn cách ngồi lại để chia sẻ.
Sự khác biệt giữa tiếng Đức trực diện và tiếng Việt giàu ẩn dụ cũng khiến cả hai đôi khi hiểu lầm nhau. Đôi khi Arne nói một câu rất bình thường nhưng Trang lại thấy nó khô khan hoặc nặng nề. Để khắc phục, họ sử dụng Google Translate như một cầu nối.

Ngoài ra, Trang cho biết bạn trai mình không hoàn toàn giống với hình dung phổ biến về người Đức. Không phải người Đức nào cũng chia sẻ hoá đơn 50/50. Nhưng Arne luôn trả hết trong các cuộc hẹn. Đáp lại, Trang cũng chủ động làm việc tương tự để chia sẻ cùng người yêu.

Theo Trang, tiết kiệm là tiêu chí quan trọng trong tiềm thức của nhiều người Đức, nên họ có thể không phóng khoáng như người Việt. Tuy nhiên, cách Arne thể hiện khiến cô cảm thấy an tâm.

"Cách anh thể hiện qua hành động khiến tôi cảm thấy anh ấy là chỗ vững chắc và là một người tử tế để có thể tiếp tục và tiến xa hơn trong tương lai", Trang tâm sự.

Arne luôn chủ động giúp đỡ người yêu còn Trang học cách thấu hiểu sự chân thành đằng sau những lời nói trực diện. Chính sự hòa hợp trong tính cách và lối suy nghĩ giúp họ vượt qua khác biệt.

Cam kết cho tình yêu
Hiện tại, cặp đôi đã bên nhau được 10 tháng. Dù thời gian chưa dài, cả hai đều rất nghiêm túc với mối quan hệ. Minh chứng là Arne đã mua vé máy bay để cùng Trang về Việt Nam vào tháng 10 năm nay ra mắt gia đình cô.

"Anh ấy cực kỳ yêu Việt Nam, từng đi du lịch một lần và rất mê đồ ăn Việt", Trang kể. Không chỉ vậy, Arne còn ấp ủ dự định tương lai sẽ mua một căn nhà ở Đà Nẵng để cả hai có thể về nghỉ dưỡng.

"Với tôi, đó là lời cam kết mạnh mẽ nhất cho mối quan hệ này", cô nói.

Cặp đôi đã hẹn hò được 10 tháng, dự định về Việt Nam vào tháng 10 năm nay.
Dẫu vậy, những định kiến về tình yêu du học đôi khi vẫn khiến Trang suy nghĩ. Nhiều người hay nói tình yêu bên này chỉ là để khỏa lấp sự cô đơn hoặc vì mục đích định cư.

Khi chia sẻ câu chuyện tình yêu lên mạng xã hội, cô gái 23 tuổi nhận về không ít ý kiến trái chiều, nhiều lời chê bai khiến cô tổn thương.

Nhưng sau tất cả, những hành động thực tế của bạn trai đã chứng minh điều ngược lại.

"Nhìn vào cách anh lên kế hoạch mua nhà ở Đà Nẵng, cách anh tự bỏ tiền túi mua vé máy bay để về Việt Nam gặp gia đình tôi, tôi hiểu rằng tình cảm này vượt xa những định kiến đó", Trang trải lòng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 199 Views | May 08, 2026 - 3:24 AM - by PinaColada
Elon Musk có 4 con với nhân viên nhờ IVF New Tab ↗
Shivon Zilis khai trước tòa rằng Elon Musk từng bí mật hiến tinh trùng để cô thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi. Cả hai thống nhất giữ kín chuyện này cho đến khi bị phát hiện.


Tỷ phú Elon Musk có 4 con chung với cấp dưới Shivon Zilis. Ảnh: @shivon/X.
Trong tuần thứ 2 của vụ kiện giữa Elon Musk và Sam Altman, Shivon Zilis - cựu thành viên hội đồng quản trị OpenAI - xuất hiện với vai trò nhân chứng quan trọng cho Musk tại tòa án liên bang ở Oakland (Mỹ). Đây là vụ kiện mà Musk cáo buộc OpenAI cùng Microsoft “trục lợi bất chính” khi chuyển đổi từ tổ chức phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận.

Zilis cho biết cô gia nhập OpenAI năm 2016, sau đó từng có một mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi với Musk. Dù không tiếp tục yêu đương, cả hai vẫn trở thành bạn bè và cùng nuôi con.

Khoảng cuối năm 2020 - đầu năm 2021, Musk chủ động đề nghị hiến tinh trùng vì ông “khuyến khích mọi người xung quanh sinh con”. Zilis đồng ý và sinh đôi một trai, một gái. Hai người ban đầu thống nhất giữ bí mật tuyệt đối danh tính người cha.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Zilis nhận được cuộc gọi từ một phóng viên của Business Insider. Cô kể rằng phía báo chí nói họ đã có được tài liệu tòa án liên quan đến việc Musk và Zilis xin đổi tên cho cặp song sinh để mang họ của cha và tên đệm của mẹ.

Tại tòa, Zilis giải thích lý do giữ kín chuyện này là vì những rủi ro an ninh xoay quanh Musk. Cô cho rằng nếu vị tỷ phú chỉ đóng vai trò người hiến tinh trùng mà không thực sự làm cha, việc mang danh tính đó cả đời sẽ trở thành gánh nặng cho các con.

Hiện Zilis và Musk có tổng cộng 4 người con chung. Cả hai hiện vẫn có quan hệ tình cảm, thường sống cùng nhau khi đi công tác và dành thời gian như một gia đình tại thành phố Austin, bang Texas. Musk cũng hỗ trợ nuôi con “một phần”.

Ngoài chuyện đời tư, Zilis còn bị chất vấn về khả năng chia sẻ thông tin nội bộ OpenAI cho Musk. Cô phủ nhận việc tiết lộ các cuộc đàm phán bí mật giữa OpenAI và Microsoft trong giai đoạn 2021-2023.

Tòa cũng công bố đoạn tin nhắn năm 2018 giữa hai người, khi Musk rời hội đồng quản trị OpenAI. Trong đó, Zilis hỏi liệu cô nên tiếp tục duy trì quan hệ thân thiết với OpenAI để “giữ luồng thông tin” hay bắt đầu tách khỏi tổ chức. Musk trả lời rằng cô nên tiếp tục “gần gũi và thân thiện” với OpenAI, đồng thời cho biết Tesla sẽ cố gắng tuyển một số nhân sự từ công ty này.

Zilis nói thời điểm đó Altman biết và đồng ý việc cô giữ liên lạc với Musk. Tuy nhiên, sau khi chính thức tham gia hội đồng quản trị OpenAI năm 2020, cô khẳng định mình không còn đóng vai trò “cầu nối thông tin” cho Musk nữa.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 91 Views | May 08, 2026 - 3:21 AM - by PinaColada
34 triệu fan đòi 'tống khứ' Mbappe khỏi Real Madrid? New Tab ↗
Dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng, Kylian Mbappe đang trở thành “vật tế thần” mới nhất trong làn sóng chỉ trích của cổ động viên sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của Real Madrid.
Kể từ khi giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2023-2024, Real Madrid đã trải qua hai năm trắng tay ở các danh hiệu lớn. Mùa giải hiện tại nhiều khả năng cũng sẽ khép lại trong cay đắng khi đại kình địch FC Barcelona đang tiến gần đến chức vô địch La Liga, thậm chí có thể chính thức đăng quang bằng chiến thắng ở trận El Clasico.

Việc lép vế trước Barcelona trên đấu trường quốc nội, cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở châu Âu - nơi Real Madrid luôn xem là “sân khấu danh giá nhất” - đã khiến bầu không khí trong đội bóng trở nên căng thẳng. Người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm một cái tên để đổ lỗi và Mbappe đang trở thành mục tiêu lớn nhất.

“Mbappe Out” là gì?
Một bản kiến nghị trực tuyến mang tên “Mbappe Out” đã xuất hiện trên nền tảng lập trình đám mây Replit. Phần ảnh đại diện là chân dung Mbappe trong màu áo Real Madrid cùng dòng chữ đỏ nổi bật “FUERA” - tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “ra ngoài” hoặc “cút đi”.

Nội dung lời kêu gọi viết: “Madridistas, hãy lên tiếng. Nếu bạn tin rằng đội bóng cần thay đổi, đừng im lặng mà hãy ký tên vào bản kiến nghị này và bảo vệ điều bạn cho là tốt nhất cho tương lai CLB”.

Bản kiến nghị bùng nổ hôm 5/5, ban đầu chỉ đặt mục tiêu 200.000 chữ ký nhưng hiện đã đạt mốc 34 triệu lượt ký. Con số này chú ý vì bằng một nửa dân số Pháp và còn lớn hơn dân số của nhiều quốc gia góp mặt tại FIFA World Cup 2026.


Bản kiến nghị “Mbappe Out” thu hút 34 triệu chữ ký. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, theo tờ Le Parisien, con số này có thể đã bị “thổi phồng” do hệ thống ký tên quá dễ dàng, tạo điều kiện cho bot tự động spam lượt ký. Thậm chí, website cũng có khả năng được lập trình để tăng số lượng chữ ký ảo.

Người dùng chỉ cần nhấn nút “Sign the Petition” để ký tên mà không cần đăng nhập hay xác minh danh tính. Một người hoàn toàn có thể ký tên nhiều lần.

Về mặt thực tế, Al Jazeera cho rằng bản kiến nghị gần như không thể dẫn đến hành động cụ thể nào. Tiền đạo người Pháp hiện còn hợp đồng 5 năm với Real Madrid đến tháng 6/2029 và đã xuất hiện trong những bức ảnh tập luyện cùng đội bóng được đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ 6/5.

Mbappe gia nhập “Los Blancos” cách đây hai mùa giải từ Paris Saint-Germain - đội bóng thuộc chính thành phố nơi anh sinh ra - sau khi gây dựng tên tuổi ban đầu trong màu áo AS Monaco.

Vì sao người hâm mộ Real Madrid muốn Mbappe rời đi?
Việc Real Madrid không giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi Mbappe cập bến Bernabeu đã khiến áp lực đổ dồn lên tiền đạo người Pháp.

Điều đáng nói là Mbappe vẫn chơi cực kỳ nổi bật ở khía cạnh cá nhân. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga ngay mùa đầu tiên và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua mùa này. Tại Champions League, anh cũng tiến sát kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên bắt đầu gắn sự sa sút của Real Madrid với sự xuất hiện của Mbappe như một mối liên hệ mang tính biểu tượng. Khi được xếp đá trung phong, Mbappe và Vinícius Júnior thường xuyên chiếm cùng không gian hoạt động trên hàng công, khiến cả hai khó phát huy tối đa khả năng cùng lúc.

Vì thế, Mbappe ngày càng bị soi xét về khả năng giúp tập thể vận hành hiệu quả, dù bản thân vẫn ghi bàn đều đặn.

Nhưng nguyên nhân khiến làn sóng chỉ trích tăng mạnh được cho là xuất phát từ việc người hâm mộ nghi Mbappe đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái nổi tiếng Ester Expósito tại Italy trong lúc đang được cho phép nghỉ để hồi phục chấn thương đùi gặp phải tháng trước. Chấn thương này có nguy cơ khiến anh lỡ trận El Clasico với FC Barcelona.

Real Madrid hiện chưa xác nhận liệu Kylian Mbappé có kịp bình phục để ra sân ở trận gặp Barcelona hay không.

Những bức ảnh được cho là chụp Mbappe cùng nữ Expósito trên du thuyền ở Sardinia đã làm cơn giận dữ của người hâm mộ bùng lên mạnh hơn. Họ cho rằng tiền đạo người Pháp thiếu cam kết với đội bóng.

Sau khi bị “tấn công” trên mạng xã hội, Ester Expósito đã phải khóa phần bình luận ở các bài đăng Instagram mới nhất. Tuy nhiên, nhiều tài khoản vẫn tiếp tục tràn vào các bài đăng cũ để để lại bình luận công kích.

HLV Álvaro Arbeloa cũng lên tiếng bảo vệ học trò: “Mọi kế hoạch dành cho cầu thủ chấn thương đều được giám sát bởi đội ngũ y tế. Trong thời gian rảnh, Mbappe có thể làm điều cậu ấy thấy phù hợp, giống như bất kỳ cầu thủ nào khác”.

Real Madrid không đưa ra tuyên bố nào cho thấy chuyến đi của Mbappe ảnh hưởng đến quá trình hồi phục chấn thương. Cầu thủ này dự kiến vẫn kịp bình phục để cùng đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Pháp sẽ gặp Senegal ngày 16/6 trước khi đối đầu Iraq và Norway ở vòng bảng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 96 Views | May 08, 2026 - 3:19 AM - by PinaColada
YouTuber rượt đuổi tài xế say xỉn để livestream, gây tai nạn thảm khốc New Tab ↗
YouTuber Hàn Quốc đã bị tuyên án tù sau khi tham gia cuộc truy đuổi dẫn đến cái chết của một người bị nghi lái xe trong tình trạng say xỉn.


YouTuber họ Choi, được gọi là "thợ săn lái xe say rượu", tham dự phiên điều trần trước khi xét xử tại Tòa án quận Gwangju vào sáng 13/11/2024. Ảnh: NEWS1.
YouTuber họ Choi - góp phần gây ra cái chết của một tài xế bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn bằng cách đuổi theo họ để phát trực tiếp trên YouTube - đã bị kết án tù và bị tạm giam tại tòa ngày 7/5, theo Korea Joongang Daily.

Choi nổi tiếng là “hiệp sĩ đường phố”, chuyên truy tìm các tài xế bị nghi lái xe sau khi uống rượu. Vào ngày 22/9/2024, anh ta cùng những người đăng ký kênh truy đuổi một chiếc xe. Tòa án nhận định hành động này không nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng hay ngăn chặn lái xe say rượu, mà là một hình thức “trừng phạt cá nhân”, tạo ra tình huống chết người.

Nam YouTuber bị Tòa án Gwangju tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù với cáo buộc đe dọa có tổ chức. Anh lập tức bị bắt giam.

Ngoài ra, 7 bị cáo khác - bao gồm những người đăng ký kênh YouTube tham gia cuộc truy đuổi - bị tuyên án treo 6 tháng tù thử thách 2 năm hoặc nộp phạt từ 1 đến 2 triệu won (khoảng 18-36 triệu đồng).

Choi và những người khác bị truy tố vì đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần gây ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế tử vong vào khoảng 3h50 sáng 22/9/2024 trên một tuyến đường ở quận Gwangsan, thành phố Gwangju.

Trong buổi livestream, Choi tiếp cận một tài xế đang dừng chờ đèn đỏ. Sau khi bị Choi tra hỏi có đang lái xe trong tình trạng say rượu hay không, tài xế tăng tốc bỏ chạy khoảng 2 km trước khi đâm vào một xe moóc đỗ bên lề đường và tử vong.

Trước đó, Choi đã báo cảnh sát vì nghi tài xế lái xe khi say rượu. Toàn bộ cuộc truy đuổi với sự tham gia của Choi và 2 phương tiện khác - do người đăng ký kênh điều khiển hoặc ngồi trên xe - đều được phát trực tiếp trên YouTube. Sau vụ va chạm, chiếc SUV bốc cháy dữ dội trên tuyến đường ở quận Gwangsan.

Choi và nhóm của mình đến hiện trường và cố gắng cứu hộ khẩn cấp, nhưng tài xế đã tử vong ngay tại chỗ, còn chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.


Chiếc xe bị nhấn chìm trong ngọn lửa sau khi tài xế bị truy đuổi bởi YouTuber nổi tiếng chuyên săn lùng người lái xe say rượu. Ảnh: Gwangju Gwangsan Fire Station.
Các công tố viên cho rằng Choi và người theo dõi đã tạo ra nguy cơ giao thông nghiêm trọng khi dùng nhiều xe để truy đuổi người bị nghi say rượu. Sau khi bị truy tố, luật sư của Choi lập luận rằng không có mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa vụ tai nạn chết người và buổi phát sóng YouTube, đồng thời cho rằng nạn nhân không bị “truy đuổi tập thể”.

Choi còn bị cáo buộc từng chặn một tài xế khác trên đường ở Gwangju vào cuối tháng 12/2023 cùng với 5-6 người đăng ký kênh bằng nhiều phương tiện. Anh cũng bị truy tố vì đuổi theo một tài xế khác với mục đích bắt người lái xe say rượu và ngăn người đó rời khỏi xe cho đến khi cảnh sát đến.

Các bị cáo nói trước tòa: “Chúng tôi tham gia phát sóng vì công lý xã hội và hy vọng không ai bị tổn hại bởi nạn lái xe say rượu. Chúng tôi chưa từng có ý định khiến nạn nhân thiệt mạng hay gây bất kỳ tổn hại nào”. Họ đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng hành động của nhóm này là “trừng phạt cá nhân” chứ không phải vì lợi ích cộng đồng, và tuyên tất cả bị cáo có tội với mọi cáo buộc.

Bản án cũng phản ánh việc các bị cáo chưa đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân, trong khi người thân của người đã khuất yêu cầu xử phạt nghiêm khắc.

Thẩm phán nhận định: “Bị cáo phải chịu trách nhiệm rất nặng nề vì là người dẫn dắt hành vi phạm tội trong khi livestream trên YouTube, công khai danh tính người bị nghi lái xe say rượu và thực hiện cuộc truy đuổi bao vây nguy hiểm”.

Tòa cũng xác định các bị cáo phạm tội dù đã nhận thức được mức độ nguy hiểm, từng bị điều tra hoặc nhận án phạt tóm tắt vì các hành vi tương tự trước đây, đồng thời có dấu hiệu thông đồng trong quá trình tham gia.

Ngay sau khi bị tuyên án, Choi nói anh sẽ cố gắng đạt thỏa thuận với gia đình nạn nhân nếu được tại ngoại để tiếp tục hầu tòa. Tuy nhiên, thẩm phán đã lập tức ra lệnh bắt giam.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 88 Views | May 08, 2026 - 3:15 AM - by PinaColada
Cô dâu lặng lẽ đứng cạnh 2 chiếc ghế trống ở lễ cưới gây xúc động New Tab ↗
Họ hàng hai bên đều bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc cô dâu Tường Vy đứng bên 2 chiếc ghế trống dành cho cha mẹ đã khuất trong hôn lễ.
Mới đây, khoảnh khắc cô dâu lặng lẽ đứng cạnh 2 chiếc ghế được dành riêng cho ba mẹ đã khuất, kèm dòng chữ "Thưa ba, con đi lấy chồng" và "Thưa má, con đi lấy chồng" trong lễ gia tiên khiến nhiều người xúc động.

"Ngày quan trọng nhất đời, ai cũng muốn có ba mẹ bên cạnh chứng kiến và dắt tay về nhà chồng. Tôi không còn cơ hội đó nữa", cô dâu Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh năm 2006, Đồng Nai) nghẹn ngào chia sẻ với Tri Thức - Znews về lễ cưới diễn ra hôm 26/4.

Tường Vy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Chị gái sinh năm 1996, anh trai sinh năm 1998 và Vy là em út nên luôn được cả nhà yêu thương, che chở.


Khoảnh khắc cô dâu bên 2 chiếc ghế trống trong buổi lễ gia tiên khiến nhiều người xúc động.
Biến cố ập đến liên tiếp với chị em Vy khi ba mất năm 2021 vì bệnh. Hai năm sau, mẹ cũng qua đời do trầm cảm sau nỗi đau mất chồng. Khoảng thời gian ấy trở thành ký ức đau lòng nhất với Vy bởi cô chính là người chứng kiến mọi chuyện.

"Ba tôi mất không kịp trăn trối. Còn mẹ trước khi mất đã ôm tôi nói thương tôi còn nhỏ, rồi để lại giấy xin lỗi anh chị em", Vy kể.

Sau khi ba mẹ qua đời, Vy sống cùng anh trai trong căn nhà ba mẹ để lại. Chị gái đã lập gia đình và ra riêng hơn 10 năm nhưng vẫn luôn quan tâm em út. Anh trai Vy ít nói nhưng luôn âm thầm chăm sóc em gái.

"Anh đi làm về còn đi chợ, nấu ăn cho tôi. Anh chị thương và lo cho tôi nhiều lắm. Lúc đó ai cũng stress rất nhiều nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua", cô nói.


Bó hoa cưới gắn hình cha mẹ của Tường Vy.
Vy và chồng quen nhau từ năm 2020. Gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ, trò chuyện từ sớm.

Trước khi ba mẹ mất, Vy thường đùa rằng sau này cưới, hai người đừng khóc quá nhiều. Nhưng đến ngày trọng đại thật sự, người cô mong chờ nhất lại không còn nữa.

Trong lễ cưới diễn ra ngày 26/4 vừa qua, Vy quyết định dành riêng 2 chiếc ghế trống cho ba mẹ. Trên ghế đặt bó hoa do chính cô chuẩn bị như một cách để ba mẹ vẫn hiện diện trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

"Tôi muốn trong những giây phút ý nghĩa nhất, ba mẹ vẫn được chứng kiến và xuất hiện trong khung hình theo một cách khác", cô dâu chia sẻ.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động. Họ hàng hai bên, từ cô dì chú bác đến ông bà nội ngoại của Vy đều bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ.

Đám cưới của Vy được anh chị đứng ra lo liệu, còn bác là người đại diện gia đình. Dù thiếu vắng ba mẹ, cô gái trẻ cho biết luôn nhận được sự yêu thương từ gia đình chồng.

"Trước đám cưới tôi khóc nhiều vì nhớ ba mẹ. Nhưng tôi cũng thấy được an ủi vì có nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của mình", Vy trải lòng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 101 Views | May 08, 2026 - 3:12 AM - by PinaColada
Thêm người mẫu Việt casting thiên thần Victoria’s Secret New Tab ↗
Người mẫu Tú Ny nhận thư mời tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret, trở thành gương mặt Việt tiếp theo có cơ hội sải bước trên sàn diễn nội y lớn nhất thế giới.

Sau Trúc Diễm, Tú Ny tiếp tục là cái tên thứ 2 được Victoria's Secret gọi tên cho vòng phỏng vấn trực tiếp.
Ngày 6/5, theo thông tin học viện của siêu mẫu Hoàng Yến chia sẻ, người mẫu Tú Ny chuẩn bị tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret 2026.

Cụ thể, Tú Ny nhận được thư mời tham dự vòng gặp mặt trực tiếp (call-back) diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 13-14/5. Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng và kỳ vọng người mẫu sẽ tiến sâu hơn tại cuộc thi.


Tú Ny từng được siêu mẫu Hà Anh nhận xét có gương mặt "không cần phải sửa". Ảnh: Tu Ny/FB.
Tú Ny (Nguyễn Thị Tú Ny), sinh năm 1997, nổi bật với gương mặt sắc sảo, làn da rám nắng cùng vóc dáng cân đối với chiều cao 1,73 m. Trước khi sang Singapore rồi Mỹ sinh sống, người đẹp đã có gần 6 năm hoạt động trong làng mẫu Việt và từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Trong thời gian ở Việt Nam, Tú Ny thường xuyên góp mặt trên sàn diễn của Tuần lễ Thời trang Việt Nam, nhiều lần được bộ đôi NTK Vũ Ngọc và Son lựa chọn trình diễn. Ngoài ra, cô cũng hợp tác với nhiều thương hiệu và nhà thiết kế như Ivy Moda hay Hà Linh Thư.

Trước đó, ngày 2/5, Trương Tri Trúc Diễm, Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua Ảnh 2005, cũng chia sẻ đoạn clip kèm email xác nhận đã vào vòng casting riêng của Victoria's Secret. Người đẹp bày tỏ mong muốn được khoác lên mình đôi cánh “thiên thần” và xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Trong video giới thiệu các ứng viên, Trúc Diễm xuất hiện với phong cách tối giản, trang điểm nhẹ nhàng và sải bước cùng nhiều người mẫu quốc tế. Trên trang cá nhân, cô viết rằng bản thân học cách chấp nhận những khuyết điểm và theo đuổi hình mẫu phụ nữ mà mình mong muốn trở thành.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có hai gương mặt góp mặt ở vòng phỏng vấn trực tiếp với Victoria's Secret. Nếu vượt qua vòng call-back, các thí sinh không chỉ có cơ hội trình diễn tại Victoria’s Secret Show 2026 mà còn có khả năng ký hợp đồng với IMG Models, một trong những công ty quản lý người mẫu lớn nhất thế giới.

Năm 2019, show nội y của Victoria's Secret bị hủy sau phát ngôn gây tranh cãi của cựu giám đốc marketing Ed Razek khi ông cho biết thương hiệu không có ý định mời người mẫu chuyển giới hay có thân hình ngoại cỡ. Sau đó, những nỗ lực thay đổi của hãng vẫn bị cho là thiếu thuyết phục vì hình ảnh sân khấu tiếp tục xoay quanh các chuẩn hình thể truyền thống.

Đến năm 2024 và tiếp tục trong năm 2025, Victoria's Secret bắt đầu thay đổi định hướng khi đưa nhiều gương mặt đa dạng hơn lên sàn diễn như người mẫu chuyển giới Alex Consani hay Ashley Graham, người đầu tiên mang bầu trình diễn cho thương hiệu.

Các gương mặt như Paloma Elsesser, Yumi Nu hay Precious Lee cũng xuất hiện, mang đến hình ảnh cơ thể đa dạng mà công chúng từng mong đợi nhiều năm trước. Thông qua những nỗ lực đó, hãng mong muốn giữ tinh thần gợi cảm vốn có nhưng đồng thời mở rộng quan niệm về vẻ đẹp hiện đại, tôn vinh cả những cơ thể khác biệt và không hoàn hảo.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 188 Views | May 08, 2026 - 3:04 AM - by PinaColada
Kim Kardashian và Lewis Hamilton công khai tình tứ New Tab ↗
Một ngày sau Met Gala 2026, Kim Kardashian và Lewis Hamilton hẹn hò ở New York. Họ cùng xem vở nhạc kịch "Fear of 13" tại sân khấu Broadway.

Ngày 5/5, Kim Kardashian và Lewis Hamilton chính thức công khai chuyện hẹn hò khi lần đầu nắm tay xuất hiện trước công chúng.

Sau khi cùng xem vở kịch Fear of 13 tại nhà hát Broadway ở khu Midtown Manhattan, New York (Mỹ), Lewis Hamilton đã nắm chặt tay Kim Kardashian và dẫn cô ra xe, như một cách ngầm xác nhận mối quan hệ của cả hai.

Tối đó, Kim diện thiết kế màu xanh “băng giá” theo phong cách bondage thuộc bộ sưu tập haute couture (thời trang cao cấp) Xuân/Hè 2022 của nhà thiết kế Glenn Martens. Bộ trang phục gây chú ý với các dải vải đan chéo quanh cơ thể nhà sáng lập Skims, kết hợp chi tiết thắt dây ở cổ và tay áo. Phần corset xếp ly ôm sát vòng eo giúp Kim tôn rõ vóc dáng đồng hồ cát. Cô phối cùng quần jeans cạp cao ống rộng và sandal cao gót màu bạc.


Lần đầu tiên, cặp đôi đình đám thể hiện cử chỉ thân mật trước công chúng. Ảnh: BACKGRID.
Trong khi đó, Hamilton lựa chọn bộ đồ thể thao màu be của Louis Vuitton gồm áo khoác khóa kéo có chi tiết bo gân cùng dây đeo dạng thắt lưng ở cổ áo, phối với quần ống rộng đồng màu. Tay đua F1 hoàn thiện tổng thể bằng đôi bốt Remix Combat màu đỏ tía, cũng thuộc Louis Vuitton.

Sự xuất hiện của Hamilton được xem như lời ủng hộ dành cho Kim Kardashian, bởi cô hiện là một trong những nhà sản xuất của The Fear of 13. Đây cũng là lần đầu tiên Kim đảm nhận vai trò sản xuất cho một vở diễn tại Broadway.

Dù đã quen biết hơn một thập kỷ, Kim Kardashian và Lewis Hamilton chỉ mới rộ tin hẹn hò từ đầu năm nay. Theo The Sun, vào đầu tháng 2, cả hai từng bí mật gặp gỡ tại khách sạn sang trọng Estelle Manor ở vùng Cotswolds. Cũng trong tháng đó, họ lần đầu xuất hiện cùng nhau tại sự kiện Super Bowl.

Đến ngày 6/4, tờ People đưa tin cặp đôi ngầm công khai mối quan hệ khi đăng clip xuất hiện cùng nhau trên Instagram. Trong video, Hamilton lái chiếc Ferrari F40 tại bãi đỗ xe Daikoku ở Tokyo (Nhật Bản), còn Kim ngồi ở ghế phụ trong trang phục áo cổ lọ màu trắng.

Sau đó, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trước truyền thông trong tháng 4, bao gồm việc tham dự Coachella và tận hưởng kỳ nghỉ tại bãi biển Malibu, California (Mỹ). Một nguồn tin thân cận nói với Page Six rằng Kanye West cũng ủng hộ mối quan hệ này.

“Đây là một chuyện vui. Lewis là người ngọt ngào, thông minh, tốt bụng và là một vận động viên xuất sắc”, nguồn tin chia sẻ lại lời Kanye West. Rapper này cũng cho biết Hamilton vốn là người quen cũ của anh, đồng thời anh cảm thấy yên tâm khi tay đua F1 ở bên Kim Kardashian và chăm sóc các con của họ.

Đến nay, màn nắm tay công khai trước công chúng mới được xem là lần chính thức ra mắt mối quan hệ của Kim Kardashian và Lewis Hamilton. Đáng chú ý, màn công khai diễn ra chỉ sau 1 ngày Kim gây chú ý tại Met Gala 2026 (ngày 4/5) với bộ trang phục “áo giáp ngực” mạ vàng được đúc khuôn, ôm sát cơ thể khoe trọn đường cong.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 82 Views | May 08, 2026 - 3:01 AM - by PinaColada
Hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm có thể xuất hiện Việt Nam New Tab ↗
Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét...
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa dông diện rộng với nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cực kỳ nguy hiểm.

Bà Phạm Phương Chi, Dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết: "Đợt mưa dông mới sẽ bắt đầu từ chiều 6/5, ngày 7/5, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc yếu tràn xuống nước ta. Ban đầu, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác tại khu vực Bắc Bộ và vùng phía Tây từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Tuy nhiên, từ đêm 7/5, vùng mưa sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đáng chú ý, tâm điểm của đợt mưa này sẽ kéo dài từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5 với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 100 mm. Đây là mức mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp".

Theo chuyên gia, không chỉ có mưa lớn, không khí lạnh cuối mùa còn khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Dự báo trong ngày 8/5, nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 29 độ C, thời tiết chuyển mát rõ rệt sau nhiều ngày oi nóng.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đặc biệt đề phòng trong những ngày tới.
Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng đang bước vào giai đoạn thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 6 đến 7/5, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 tới 30mm, có nơi trên 60 mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời điểm giao mùa hiện nay là điều kiện lý tưởng để hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh khi xảy ra mưa dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm có dông lốc. Nếu đang lưu thông trên đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng gần cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực dễ xảy ra sét đánh để hạn chế rủi ro đáng tiếc.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 86 Views | May 08, 2026 - 2:59 AM - by PinaColada
Kẻ đánh con riêng của vợ 'hờ' bị bắt New Tab ↗
Bùi Trung Quốc, 34 tuổi, trong quá trình sống chung với con riêng của người tình đã nhiều lần đánh đập, bạo hành.

Ngày 8/5, Quốc bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hành hạ người khác.


Bùi Trung Quốc (áo thun) bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video bé trai bị một người đàn ông dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt trong căn nhà tại phường Dĩ An. Qua xác minh, cảnh sát xác định căn nhà trong clip và mời Quốc lên làm việc.

Người này khai chiều 4/5, khi đi làm về thấy con riêng của vợ (chưa đăng ký kết hôn) nằm ngủ ở phòng khách nên bực tức, cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi trưa cùng ngày. Khi bé trai giải thích đã sang nhà bạn chơi sau giờ thi, Quốc tiếp tục chửi mắng rồi đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và mặt.

Sau khi bị đánh, bé trai choáng váng, nằm tại chỗ, không đi lại được nên gọi điện cho mẹ. Người phụ nữ cho biết con mình từng nhiều lần bị Quốc đánh đập.

Công an TP HCM cho biết các hành vi xâm hại sức khỏe, đặc biệt bạo hành trẻ em, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Người dân khi phát hiện dấu hiệu bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em cần kịp thời trình báo để cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ nạn nhân.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 68 Views | May 08, 2026 - 2:58 AM - by troopy
Nha Trang: Bán một cây kem giá 100.000 cho khách nước ngoài New Tab ↗
Bán một cây kem với giá "trên trời" cho khách du lịch nước ngoài, người đàn ông bán hàng rong tại Nha Trang đã bị cơ quan chức năng truy xét và xử phạt hành chính hơn 3,4 triệu.
Chiều 7/5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.T.D (SN 1971, trú tại Bình Định) về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý giá.


Người bán kem bị xử phạt.
Tổng số tiền phạt mà ông D. phải nộp là 3.457.000 đồng cho lỗi vi phạm gồm: Bán hàng tại khu vực vỉa hè tuyến phố có quy định cấm (Công viên Tuệ Tĩnh, đường Trần Phú); đi vào khu vực cấm và đặc biệt là không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Sự việc bắt nguồn từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, khi một du khách nước này bày tỏ sự bức xúc về trải nghiệm không đẹp tại "hòn ngọc Biển Đông".

Theo chia sẻ, do không hỏi giá trước khi mua, vị khách này đã bị ông D. yêu cầu trả 100.000 đồng cho một cây kem. Sau một hồi tranh cãi, người bán mới đồng ý giảm xuống còn 50.000 đồng. Dù đã thanh toán, du khách vẫn cảm thấy bất bình vì mức giá hoàn toàn không tương xứng với chất lượng sản phẩm.

Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm minh không chỉ là đòn cảnh cáo đối với những hành vi kinh doanh kiểu "chộp giật", mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương thân thiện và minh bạch trước cộng đồng quốc tế.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 128 Views | May 08, 2026 - 2:56 AM - by PinaColada
Điện Kremlin lên tiếng về đồn đoán âm mưu đảo chính, ám sát nhằm vào Tổng thống Putin New Tab ↗
Điện Kremlin cho biết các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đang được siết chặt cho các sự kiện kỉ niệm Ngày Chiến thắng (9/5).


Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh, vào ngày 7/5, Điện Kremlin cho biết các biện pháp an ninh bổ sung đang được triển khai để bảo đảm an toàn cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ phía Ukraine nhằm vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, đánh dấu chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong một phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Các bạn đều biết rằng trước những ngày lễ lớn, và tất nhiên đặc biệt quan trọng là Ngày Chiến thắng tại đất nước chúng tôi, các biện pháp an ninh bổ sung luôn được các cơ quan đặc nhiệm liên quan triển khai”.

Ông Peskov cho biết điều này là cần thiết trong năm nay do cái mà ông gọi là “mối đe dọa khủng bố” từ Ukraine.

Khi được hỏi liệu an ninh cá nhân của Tổng thống Putin có được tăng cường vì cùng lý do hay không, ông Peskov trả lời rằng đó là điều “tất nhiên”.

Tuy nhiên, ông Peskov đã bác bỏ một báo cáo của CNN và các hãng truyền thông phương Tây khác hồi đầu tuần này, dẫn lời một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên, cho rằng Điện Kremlin đã tăng cường mạnh an ninh quanh ông Putin do lo ngại về một cuộc đảo chính hoặc âm mưu ám sát.

Ông Peskov nói: “Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Tình báo châu Âu là gì? Tôi không biết có sự tồn tại của thứ đó”.

Moskva đang trong tình trạng báo động cao trước bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại các sự kiện diễn ra vào ngày 9/5 để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tổng thống Putin sẽ chủ trì cuộc duyệt binh quân sự trên Quảng trường Đỏ ở Moskva và thường có bài phát biểu.

Vào tuần trước, Liên bang Nga thông báo rằng, vì lý do an ninh, cuộc duyệt binh ngày 9/5 năm nay sẽ được tổ chức với quy mô thu gọn, không có màn trình diễn vũ khí thông thường như xe tăng và tên lửa.

Vào hôm 4/5, một tòa nhà cao tầng ở phía Tây Nam Moskva đã bị thiết bị bay không người lái tấn công. Đến ngày 7/5, Liên bang Nga cho biết các hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 32 thiết bị bay không người lái (UAV) đang hướng về thủ đô Moskva.

Liên bang Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm hôm 9/5 bằng một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev.

Vào ngày 4/5, trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8 - 9/5 và bày tỏ hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự.

Ngày 8 - 9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kiev".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Nhưng để đáp lại lệnh ngừng bắn của Liên bang Nga, Ukraine cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn riêng, bắt đầu từ nửa đêm ngày 6/5.

Sau đó, ông Zelensky cáo buộc phía Liên bang Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất tới 1.820 lần tính đến sáng 6/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực.

Ông Zelensky nói Ukraine sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” với các cuộc tấn công của Liên bang Nga và vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao nếu Moskva thực hiện “các bước đi thực sự” hướng tới chấm dứt chiến tranh.

Trong ngày 7/5, ông Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại thành phố Perm của Liên bang Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 76 Views | May 08, 2026 - 2:55 AM - by troopy
TP.HCM: Người phụ nữ bỏ mặc nạn nhân sau va chạm giao thông New Tab ↗
Sau khi xảy ra va chạm giữa hai xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM, người phụ nữ điều khiển xe Honda Air Blade không ở lại hỗ trợ nạn nhân mà rời khỏi hiện trường.
Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết đã xác minh, mời làm việc đối với người phụ nữ liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Văn Trỗi.


Người phụ nữ đi xe máy sau khi va chạm không dừng lại hỗ trợ người bị nạn mà ngay lập tức bỏ đi. Ảnh cắt từ clip.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 6/5, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy. Sau tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Air Blade được cho là không ở lại hiện trường phối hợp giải quyết, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà rời đi.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà L.T.M.T. (SN 1983, trú tại Phú Giáo) là người điều khiển xe Honda Air Blade mang biển kiểm soát 61F1-542.XX liên quan vụ việc.

Công an xã Phú Giáo đã mời người này lên làm việc và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 101 Views | May 08, 2026 - 2:54 AM - by PinaColada
Saudi Arabia và Kuwait bất ngờ ‘mở cánh cửa’ giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz New Tab ↗
Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Saudi Arabia và Kuwait đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ và không phận của họ vốn được áp đặt sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz.


Các điểm trên bản đồ tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác và Nhận thức Hàng hải ở Brest, Pháp biểu thị vị trí của các tàu thuyền di chuyển hoặc bị mắc kẹt trên eo biển Hormuz, ngày 27/4/2026. Ảnh: france24.com/TTXVN

Vào ngày 7/5, báo Wall Street Journal (WSJ), dẫn lời các quan chức Mỹ và Saudi Arabia cho biết Saudi Arabia và Kuwait đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ và không phận của họ.

Các hạn chế này được áp đặt sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo Wall Street Journal, động thái này đã loại bỏ một trở ngại lớn đối với nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo đảm các tuyến vận tải thương mại đi qua tuyến đường thủy có ý nghĩa chiến lược này trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Iran gia tăng.

Saudi Arabia và Kuwait chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin liên quan do tờ Wall Street Journal hôm 7/5 đăng tải.

Mỹ chuẩn bị nối lại các chiến dịch hộ tống hải quân

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8/5, Wall Street Journal đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị nối lại các chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ.

Nhiệm vụ này đã bị tạm dừng vào đầu tuần sau khi hoạt động trong 36 giờ.

Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định của Lầu Năm Góc đang đánh giá thời điểm thích hợp để nối lại chiến dịch.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho biết hoạt động hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz có thể được khởi động lại ngay trong tuần này.

Căng thẳng tại Hormuz vẫn ở mức cao

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, dẫn đến các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad không đạt được một thỏa thuận lâu dài. Sau đó, ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn mà không ấn định thời hạn cụ thể.

Mỹ đã áp đặt phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển này kể từ ngày 13/4.

Vào ngày 5/5, Tổng thống tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ chiến dịch Dự án Tự do - chiến dịch nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa của Washington sẽ tiếp tục được duy trì “đầy đủ hiệu lực và tác dụng”.

Quân đội Mỹ không kích loạt cơ sở quân sự Iran sau vụ tấn công tại eo biển Hormuz

Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 7/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang di chuyển qua tuyến hàng hải quốc tế hướng tới Vịnh Oman vào ngày 7/5 thì lực lượng Iran phóng nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái và triển khai xuồng cao tốc.

Theo CENTCOM, “các lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công vô cớ của Iran và đáp trả bằng các đòn tấn công tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz tới Vịnh Oman vào ngày 7/5”.

CENTCOM nói rằng không có tài sản nào của Mỹ bị trúng đòn tấn công và các lực lượng Mỹ đã loại bỏ các mối đe dọa đang lao tới và tấn công các cơ sở quân sự Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ.

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, cùng các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát.

Bộ chỉ huy tác chiến này còn nói rằng các cuộc không kích được tiến hành nhằm mục đích tự vệ sau khi các tàu khu trục Mỹ bị tấn công trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố đưa ra, CENTCOM nhấn mạnh lực lượng Mỹ “không tìm kiếm leo thang căng thẳng” nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ: “CENTCOM không tìm kiếm leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và trạng thái sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ”.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 149 Views | May 08, 2026 - 2:53 AM - by troopy
Iran tấn công tàu hải quân Mỹ để trả đũa New Tab ↗
Sau khi lực lượng Mỹ tấn công một tàu chở dầu trong vùng biển Iran, quân đội Iran cho biết đã đáp trả các tàu Hải quân Mỹ. Đây là các động thái leo thang nghiêm trọng, tiếp tục gây sức ép lên lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên.


Ảnh minh họa: Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ

Theo kênh Al Jazeera ngày 7/5, Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi không kích khu vực dân sự, trong đó có đảo Qeshm. Iran cũng nói rằng Mỹ đã hợp tác với một số quốc gia trong khu vực trong các cuộc tấn công, nhưng không tên các quốc gia này.

Theo Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng Iran đã sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm và thiết bị bay không người lái mang đầu đạn nổ mạnh để đáp trả các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của Mỹ. Iran đánh giá rằng phản ứng của nước này đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các tàu của Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã đánh chặn các cuộc tấn công vô cớ từ Iran và đáp trả bằng các đòn tấn công tự vệ. “Không có khí tài nào của Mỹ bị tấn công trúng”, CENTCOM cho biết. CENTCOM cũng nhấn mạnh họ không muốn leo thang nhưng vẫn ở vị trí sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ.

Các cuộc đụng độ nói trên là phản ứng quân sự đầu tiên của Iran trước việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này. Trong những tuần qua, quân đội Mỹ đã bắt giữ một số tàu Iran và ra lệnh cho hàng chục tàu khác quay đầu.

Cuộc phong tỏa trên biển là mũi nhọn trong chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Donald Trump đối với Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước.

Một số hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ tại các cảng trên đảo Qeshm, thành phố Bandar Abbas và thành phố ven biển phía Nam Minab.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cũng dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết ba tàu khu trục Hải quân Mỹ đã bị Iran tấn công và rút lui về phía vịnh Oman.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói với phóng viên kênh ABC News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng các cuộc không kích là “chỉ là một đòn nhẹ” và thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn đang có hiệu lực. Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được tiếp tục leo thang căng thẳng và cần nhanh chóng ký thỏa thuận, nếu không sẽ bị tấn công mạnh hơn, nhiều hơn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng nếu Iran đồng ý với các điều khoản được đề xuất, Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự quy mô lớn và cho phép eo biển Hormuz mở cửa trở lại cho tất cả các hoạt động vận chuyển, bao gồm cả tàu thuyền của Iran.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện Dự án Tự do nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng gia tăng đẩy lệnh ngừng bắn đến bờ vực.

Ngày 4/5, Mỹ thông báo đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái của Iran, trong khi Iran tiếp tục tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 141 Views | May 08, 2026 - 1:53 AM - by goodidea
Interpol truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại khoảng 90 quốc gia New Tab ↗
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 7/5 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan.


Trụ sở tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tại Lyon, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Interpol, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá tổng cộng 66 nhóm tội phạm, đồng thời xử lý hàng nghìn trang web bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động phân phối thuốc giả hoặc thuốc chưa được cấp phép qua Internet. Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng các nền tảng trực tuyến và chuỗi cung ứng không chính thức để đưa sản phẩm y tế nguy hiểm tới người tiêu dùng.

Các điều tra viên đã thu giữ hơn 6,4 triệu liều thuốc giả hoặc chưa được cấp phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 15,5 triệu USD, tương đương 13,2 triệu euro. Những sản phẩm bị phát hiện nhiều nhất bao gồm thuốc được quảng cáo là điều trị rối loạn cương dương, thuốc an thần và các sản phẩm được cho là có tác dụng hỗ trợ cai thuốc lá.

Interpol đồng thời cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại, đó là số lượng thuốc chống ký sinh trùng bị thu giữ tăng mạnh so với những năm trước. Trong số này có Ivermectin và Fenbendazol, hai loại thuốc bị bán như một phần của những bộ kit điều trị ung thư và được quảng cáo là phương pháp điều trị ung thư thay thế, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan y tế. Theo Dịch vụ Thông tin Ung thư Đức, đối với Ivermectin trong điều trị ung thư, hiện mới chỉ có các nghiên cứu ở cấp độ cơ bản, được thực hiện trên tế bào và trên chuột. Các kết quả này mới chỉ đưa ra một số dấu hiệu ban đầu và không thể dễ dàng suy rộng sang con người. Cơ quan này nêu rõ: “Không có nghiên cứu lâm sàng hoàn tất nào trên người cho thấy tác dụng chống ung thư”. Đối với Fenbendazol, các chuyên gia cho rằng dữ liệu về khả năng có tác dụng còn yếu hơn. Interpol cho biết số lượng lớn Ivermectin và Fenbendazol đã được phát hiện tại Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh. Trong khi đó, xét tổng thể, phần lớn sản phẩm bị thu giữ được phát hiện tại Anh, Colombia và Australia.

Tổng Thư ký Interpol Valdecy Urquiza nhấn mạnh thuốc giả không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn đe dọa tính mạng. Theo ông, thông qua các chợ trực tuyến và chuỗi cung ứng phi chính thức, các nhóm tội phạm có thể lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống kiểm soát để tiếp cận những người đang tìm kiếm sự trợ giúp nhanh chóng và giá rẻ. Tuy nhiên, hậu quả đối với người sử dụng có thể rất nghiêm trọng, thậm chí gây chết người.

Chiến dịch của Interpol cho thấy hoạt động buôn bán thuốc giả và thuốc chưa được cấp phép qua Internet đang trở thành một thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng, đặc biệt khi các nhóm tội phạm nhắm vào tâm lý lo lắng của người bệnh và nhu cầu tìm kiếm phương pháp điều trị nhanh, giá rẻ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 72 Views | May 08, 2026 - 1:51 AM - by goodidea
Giáo sư Pháp bịa giải thưởng ‘giống Nobel’, học giả nổi tiếng cũng bị lừa New Tab ↗
Ông Florent Montaclair đang bị điều tra với cáo buộc dàn dựng ‘trò lừa bịp khổng lồ’, khi tự sáng lập giải thưởng quốc tế, tự trao cho bản thân và các học giả khác.

Theo The Guardian ngày 7.5, công tố viên Pháp Paul-Edouard Lallois cho biết ông Montaclair hiện bị điều tra về các tội danh làm giả tài liệu, mạo danh và lừa đảo.

Khởi nguồn của vụ việc là vào năm 2016, tại buổi lễ trao giải ở trụ sở quốc hội Pháp, trước sự chứng kiến của nhiều quan chức và học giả, bao gồm những người đoạt giải Nobel, ông Florent Montaclair đã lên bục nhận “Huy chương Vàng Ngữ văn” từ tổ chức học thuật mang tên “Hiệp hội Quốc tế về Ngữ văn”.


Ông Florent Montaclair cầm “Huy chương Vàng Ngữ văn” năm 2016, giải thưởng bị cáo buộc là giả mạo do chính ông bịa ra

ẢNH: THE GUARDIAN

Thế nhưng, thực tế hiệp hội nói trên không hề tồn tại. Ngôi trường đại học ở Mỹ được cho là cơ quan chủ quản của hiệp hội này cũng là một trang web ảo.

Giải thưởng danh giá được ví tương tự “giải Nobel” mà ông Montaclair nhận năm 2016 thực chất do chính ông tự phong. Vị giáo sư đã bỏ 250 euro để mua một tấm huy chương tại tiệm kim hoàn ở Paris và "tự biên tự diễn" lễ trao giải cho chính mình.

Sau lần trót lọt ban đầu, ông Montaclair tiếp tục trao “giải thưởng ảo" này cho triết gia nổi tiếng người Mỹ Noam Chomsky vào năm 2017. Vị học giả này thậm chí đã lặn lội tới Paris để nhận giải. Sau đó, giải thưởng do ông Montaclair bịa ra được trao cho học giả người Romania Eugen Simion vào năm 2018.

Đó là lúc vụ việc vỡ lở khi các nhà báo Romania điều tra giải thưởng do đồng hương nhận được và phát hiện toàn bộ tổ chức học thuật đứng sau thực tế đều là các trang web do ông Montaclair lập ra.

Trọng tâm vụ điều tra hiện nay là làm rõ liệu vị giáo sư thuộc Đại học Marie và Louis Pasteur (Pháp) có dùng tấm huy chương "tự phong" và một "bằng tiến sĩ" giả mạo từ Mỹ để xin thăng chức và tăng lương vào năm 2018 hay không.

Công tố viên Lallois gọi đây là “trò lừa bịp khổng lồ có thể dựng thành phim".

Về phần mình, ông Montaclair thừa nhận đã đặt làm huy chương nhưng phủ nhận mọi hành vi lừa đảo. Luật sư của ông lập luận rằng việc tự tạo ra một giải thưởng quốc tế không phải là tội hình sự.

Nếu bị kết tội, ông Montaclair có thể đối mặt mức án lên đến 5 năm tù. Ông cũng đã nhận được thông báo đình chỉ công tác từ phía Đại học Marie và Louis Pasteur nhưng cho biết sẽ tiến hành kháng cáo.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 63 Views | May 08, 2026 - 1:50 AM - by goodidea
Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ New Tab ↗
Trong chiến lược chống khủng bố mới được công bố hôm 6.5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu là "cái nôi" ươm mầm khủng bố do làn sóng di cư ồ ạt gây ra, theo AFP.


Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ do Cố vấn Nhà Trắng Sebastian Gorka dẫn đầu.

Ảnh: AFP

"Rõ ràng là các nhóm thù địch được tổ chức tốt đang lợi dụng biên giới mở và những lý tưởng toàn cầu hóa liên quan. Các nền văn hóa ngoại lai càng phát triển và các chính sách hiện nay của châu Âu duy trì càng lâu thì chủ nghĩa khủng bố càng được củng cố", theo chiến lược. Đến chiều qua chưa có phản ứng từ phía châu Âu.

Chiến lược mới cũng nhằm loại bỏ "các thành phần cực đoan cánh tả bạo lực" và đặt các băng nhóm ma túy ở châu Mỹ vào trung tâm của nỗ lực chống khủng bố. Mỹ tuyên bố sẽ "ưu tiên việc nhanh chóng xác định và vô hiệu hóa các nhóm chính trị bạo lực có hệ tư tưởng chống Mỹ, ủng hộ người chuyển giới một cách cực đoan và theo chủ nghĩa vô chính phủ".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 72 Views | May 08, 2026 - 1:48 AM - by goodidea
Phức tạp truy vết ổ dịch trên du thuyền New Tab ↗
Argentina đang chạy đua với thời gian để truy ngược nguồn gốc ổ dịch trên tàu du lịch hạng sang khởi hành từ nước này hôm 1.4, trong lúc có tin một số hành khách đã quay về Mỹ.

Argentina bắt đầu gửi vật liệu di truyền của vi rút Andes (biến thể của vi rút Hanta) cùng thiết bị xét nghiệm tới Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh trong nỗ lực hỗ trợ các nước truy vết. AP hôm qua dẫn thông báo của Bộ Y tế Argentina cho biết từ tháng 6.2025 đến ngày 5.5, nước này ghi nhận 101 ca nhiễm vi rút Hanta, tăng gấp đôi so với thời gian trước đó.

Con người thường nhiễm vi rút Hanta khi tiếp xúc với các loài gặm nhấm mang mầm bệnh, đặc biệt là chuột, trong khi khả năng lây từ người sang người rất hiếm gặp. Tuy nhiên, biến thể Andes được tìm thấy ở Nam Mỹ có thể gây ra hội chứng nghiêm trọng ở phổi với tỷ lệ tử vong cao.

Theo Bộ Y tế Argentina, gần 1/3 số ca mắc trong năm qua do biến thể này đã tử vong, và một số đợt bùng phát trước đây cho thấy đã xảy ra tình trạng lây nhiễm giữa người và người mắc chủng Andes.


Hà Lan sơ tán một số hành khách bị nhiễm vi rút trên tàu MV Hondius hôm 6.5

ảnh: AFP

Tờ The Guardian dẫn lời giới hữu trách xác nhận những hành khách mắc bệnh trên tàu MV Hondius dương tính với chủng vi rút Andes. Đến nay, 3 hành khách đã tử vong, một người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện ở Nam Phi, và 3 bệnh nhân được sơ tán khỏi tàu hôm 6.5. Thêm một người đàn ông rời tàu trước đó cũng được xác nhận dương tính với vi rút tại Thụy Sĩ. Du thuyền rời Ushuaia (Argentina) hôm 1.4, còn ca tử vong đầu tiên xảy ra hôm 11.4 là một công dân Hà Lan 70 tuổi. Thi thể người này tiếp tục được để trên tàu cho đến khi du thuyền cập cảng đảo Saint Helena (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương) gần 2 tuần sau.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Người vợ 69 tuổi của nạn nhân sau đó di chuyển bằng máy bay từ đảo Saint Helena đến Nam Phi. Hãng hàng không KLM (Hà Lan) hôm qua cho biết bà có mặt trong thời gian ngắn trên chuyến bay hôm 25.4 từ Saint Helena tới Johannesburg (Nam Phi) trong lúc xuất hiện triệu chứng bệnh. Người này được đưa xuống máy bay trước giờ khởi hành, và sau đó mua vé chuyến bay khác của Hãng Airlink (Nam Phi). Chuyến bay của Airlink có 82 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Đến sân bay Johannesburg, người bệnh ngã quỵ và tử vong tại bệnh viện hôm 26.4. Chính bà đã tiếp xúc với nữ tiếp viên hãng KLM vừa nhập viện ở Amsterdam, theo AFP hôm qua. Trước khi lên tàu MV Hondius, hai vợ chồng nói trên đi du lịch ở Argentina, Uruguay và Chile.

Lo ngại cũng gia tăng khi giới hữu trách Hà Lan phát hiện khoảng 40 hành khách hôm 23.4 đã rời tàu MV Hondius lên đảo Saint Helena, theo báo El País. Nhóm này đã quay về nước, trong đó có Mỹ.

Tờ The New York Times hôm qua đưa tin giới chức y tế tại ít nhất 3 tiểu bang của Mỹ, gồm Georgia, California và Arizona, đang theo dõi tình trạng sức khỏe những người này. Con tàu nói trên hiện hướng đến quần đảo Canary sau khi Tây Ban Nha đồng ý cho tàu cập cảng dù chính quyền quần đảo Canary tỏ ra lo ngại. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 75 Views | May 08, 2026 - 1:46 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23039 seconds with 14 queries