HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Tử vi chi tiết 12 con giáp ngày 07/5/2026, bao gồm cả công việc, tài lộc, tình cảm và sức khỏe New Tab ↗
 
🔮 Tử vi 12 con giáp ngày 07/05/2026 (Mùng 21 tháng 3 Âm lịch – Bính Ngọ): Đây là ngày mang năng lượng khá thuận lợi, thích hợp để khởi động kế hoạch mới, mở rộng quan hệ và đón nhận vận may. Một số tuổi có cơ hội tài lộc bất ngờ, trong khi vài tuổi cần chú ý đến cảm xúc và sức khỏe.

🐭 Tuổi Tý
Công việc: Khởi sắc, dễ hoàn thành mục tiêu.

Tài lộc: Có lộc nhỏ, tài chính ổn định.

Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi trong giao tiếp.

Sức khỏe: Tốt, tinh thần phấn khởi.

🐮 Tuổi Sửu
Công việc: Ổn định, có quý nhân hỗ trợ.

Tài lộc: Khởi sắc, dễ có khoản thu bất ngờ.

Tình cảm: Bình ổn, thuận lợi.

Sức khỏe: Tốt.

🐯 Tuổi Dần
Công việc: Hanh thông, dễ được đề bạt.

Tài lộc: Khá tốt, nhiều cơ hội mới.

Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.

Sức khỏe: Tốt.

🐰 Tuổi Mão
Công việc: Ổn định, dễ thích nghi.

Tài lộc: Duy trì mức ổn định.

Tình cảm: Ngọt ngào, thuận lợi.

Sức khỏe: Tốt.

🐲 Tuổi Thìn
Công việc: Có áp lực, cần kiên nhẫn.

Tài lộc: Trung bình, nên giữ đệm tài chính.

Tình cảm: Hài hòa, dễ đồng thuận.

Sức khỏe: Ổn định.

🐍 Tuổi Tỵ
Công việc: Có khởi sắc nhưng dễ gặp tiểu nhân.

Tài lộc: Hao hụt nhẹ, tránh đầu tư nóng.

Tình cảm: Có rạn nứt do thiếu tin tưởng.

Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.

🐎 Tuổi Ngọ
Công việc: Sự nghiệp thăng hoa, nhiều cơ hội phát triển.

Tài lộc: Khá tốt, dễ có khoản thu bất ngờ.

Tình cảm: Hài hòa.

Sức khỏe: Tốt.

🐐 Tuổi Mùi
Công việc: Vận trình ổn định, ít áp lực.

Tài lộc: Có cơ hội mới.

Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.

Sức khỏe: Tốt.

🐒 Tuổi Thân
Công việc: Có thể gặp rắc rối nhỏ, cần kiên nhẫn.

Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.

Tình cảm: Hài hòa, nên chủ động quan tâm.

Sức khỏe: Tốt.

🐓 Tuổi Dậu
Công việc: Có cơ hội, dễ đạt thành quả.

Tài lộc: Khởi sắc, nhiều cơ hội mới.

Tình cảm: Hài hòa.

Sức khỏe: Tốt.

🐕 Tuổi Tuất
Công việc: Có cơ hội nhưng dễ chi tiêu vượt khả năng.

Tài lộc: Hao hụt, cần kiểm soát kỹ.

Tình cảm: Dễ vướng bận.

Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.

🐖 Tuổi Hợi
Công việc: Tích cực, tinh thần thoải mái.

Tài lộc: Khá tốt, dễ nhận lộc đầu tháng.

Tình cảm: Thuận lợi, dễ gắn kết.

Sức khỏe: Tốt.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 90 Views | May 06, 2026 - 2:46 PM - by goodidea
Palm Beach phải mua bản quyền để đổi tên sân bay theo Donald Trump New Tab ↗
 
Theo như tín dụng...Haiyun Jiang mới đây cho tờ New York Times biết rằng, ban đầu được khai trương vào năm 1936 với tên gọi Morrison Field, sân bay ở Florida này đã được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Palm Beach vào năm 1948, nay thỏa thuận đổi tên sân bay theo ông Donald Trump không ngăn cản họ kiếm lời từ những mặt hàng tương tự được bán ở những nơi khác, dù trên thực tế gia đình ông Trump sẽ không được hưởng lợi nhuận từ các vật phẩm lưu niệm mang thương hiệu sân bay được bán tại chỗ.

Ban đầu được khai trương vào năm 1936 với tên gọi Morrison Field, sân bay ở Florida này đã được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Palm Beach vào năm 1948.Tín dụng...Haiyun Jiang cho tờ New York Times

Hội đồng đặc trách Quận Palm Beach, bang Florida, vào hôm thứ Ba vừa qua đã phê duyệt một thỏa thuận cấp phép và nhãn hiệu với công ty kinh doanh của gia đình Tổng thống Trump. Đây là bước đi bắt buộc để đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump.

Trước đó vào tháng Ba, Thống đốc Ron DeSantis thuộc Đảng Cộng hòa đã ký sắc lệnh đổi tên sân bay nơi ông Trump thường xuyên di chuyển để tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago gần đó. Việc công ty gia đình ông Trump nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho tên sân bay vào tháng Hai đã dấy lên nhiều nghi vấn về việc liệu gia đình ông có trục lợi từ việc đổi tên này hay không.

Các điều khoản trong thỏa thuận

Theo thỏa thuận mới, gia đình ông Trump sẽ không thu lợi nhuận từ các mặt hàng lưu niệm có logo sân bay được bán ngay tại khuôn viên phi trường. Tuy nhiên, theo luật sư chuyên về nhãn hiệu Josh Gerben, thỏa thuận này không ngăn cản gia đình ông kiếm lời từ bất kỳ mặt hàng nào như vậy nếu chúng được bán bên ngoài phạm vi sân bay.

Thỏa thuận cũng bao gồm các đặc quyền khác:

Kiểm soát nội dung: Gia đình ông Trump có quyền kiểm soát bất kỳ tài liệu tiểu sử nào được trình bày tại sân bay hoặc trên các ấn phẩm của sân bay.

Chỉ định nhà cung cấp: Sân bay phải lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa có thương hiệu từ một danh sách đã được công ty gia đình Trump phê duyệt.

“Đây là một thỏa thuận cực kỳ bất thường đối với việc đặt tên vinh danh cho một sân bay,” ông Gerben nhận định.

Ông lưu ý rằng các sân bay khác mang tên các tổng thống, như Kennedy ở New York hay Reagan ở Washington, đều không có thỏa thuận cấp phép với các doanh nghiệp tư nhân mang lại lợi ích cho gia đình của những vị tổng thống đó.

Phản ứng trái chiều từ dư luận
Hội đồng đặc trách đã thông qua thỏa thuận với tỷ lệ phiếu 4-3, trong đó có một thành viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thuận cùng ba thành viên Đảng Cộng hòa. Theo các tài liệu từ cuộc họp, thỏa thuận này đã có chữ ký cá nhân của ông Trump, bao gồm một vài mẫu logo tiềm năng, trong đó có một mẫu hình chim đại bàng tương tự như ấn dấu tổng thống.

Ít nhất hai ủy viên đã phàn nàn về việc họ chỉ mới nhận được bản thỏa thuận vào hôm thứ Hai.

Cuộc họp hôm thứ Ba là lần đầu tiên các quan chức địa phương và cư dân Quận Palm Beach có cơ hội đóng góp ý kiến về việc đổi tên sân bay. Các quan chức quận nhấn mạnh rằng họ không tranh luận về việc “có nên đổi tên hay không”, mà mô tả thỏa thuận cấp phép này là biện pháp cần thiết để bảo vệ quận khỏi các vụ kiện tụng tiềm tàng liên quan đến việc sử dụng trái phép nhãn hiệu sân bay mang tên ông Trump.

Mặc dù vậy, không khí buổi họp vẫn diễn ra đầy căng thẳng. Sự kiện thu hút đông đảo những người ủng hộ ông Trump trong trang phục MAGA, cũng như những cư dân đến để phản đối việc đổi tên.

Tên mới của sân bay dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sau khi hoàn tất một số thủ tục hành chính với Cục Hàng không Liên bang (FAA).
0 Replies | 53 Views | May 06, 2026 - 3:21 PM - by vuitoichat
Cuba nổi giận tố Mỹ "nói dối" New Tab ↗
 
Cuba hôm 6/5 cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã “nói dối” khi phủ nhận việc Washington đang áp đặt phong tỏa dầu mỏ đối với đảo quốc này, theo Newarab.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố rằng, ông Rubio “đơn giản là chọn nói dối” và cho rằng ông đã tự mâu thuẫn với Tổng thống Mỹ cũng như phát ngôn viên Nhà Trắng.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng từ tháng 1, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – đồng minh chủ chốt của Havana – và đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Theo nhiều báo cáo quốc tế, các biện pháp này đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung nhiên liệu của đảo quốc.

Trước đó vài giờ, ông Rubio phát biểu tại Nhà Trắng rằng “không có phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba theo đúng nghĩa”, đồng thời lập luận rằng vấn đề nằm ở việc Venezuela không còn cung cấp dầu miễn phí như trước. Ông cho rằng Cuba từng nhận dầu từ Caracas, sau đó bán lại phần lớn để kiếm tiền.

Tuy nhiên, phía Cuba bác bỏ hoàn toàn lập luận này và lên án các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 1/5, cho rằng chúng đang trực tiếp gây tổn hại đến đời sống người dân Cuba.

“Ngoại trưởng Mỹ hiểu rõ những đau khổ mà ông ta đang gây ra cho người dân Cuba ngày hôm nay”, ông Rodriguez nhấn mạnh.

Trên thực tế, nguồn cung dầu cho Cuba đã bị siết chặt nghiêm trọng trong những tháng gần đây, khiến nước này phải phụ thuộc vào các chuyến hàng hiếm hoi, như tàu chở dầu từ Nga được Washington cho phép cập cảng vào cuối tháng 3 như một ngoại lệ.

Cuộc khẩu chiến mới nhất giữa Havana và Washington phản ánh căng thẳng leo thang xung quanh chính sách năng lượng và trừng phạt, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng điện, thiếu nhiên liệu và áp lực kinh tế ngày càng lớn.
0 Replies | 62 Views | May 06, 2026 - 3:22 PM - by therealrtz
"Đêm địa ngục" ở cả Nga, Ukraine: "Mưa" drone, tên lửa dồn dập trút xuống New Tab ↗
 
Chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn tấn công qua lại dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái trên nhiều khu vực, trong bối cảnh hai bên tuyên bố các lệnh ngừng bắn khác nhau.

Tờ United24media dẫn nguồn tin từ Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phát động một làn sóng không kích quy mô lớn trong đêm 5/5, sử dụng 108 máy bay không người lái cùng 3 tên lửa nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có Kharkov, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa dẫn đường Kh-31 cùng hàng loạt UAV, trong đó có cả drone Shahed và các thiết bị mồi nhử.

Phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 89 drone. Tuy vậy, nhiều khu vực vẫn ghi nhận thiệt hại. Tại Kharkov, một drone được cho là đã đánh trúng một số tòa nhà, làm hư hại ít nhất 7 công trình và khiến 2 người bị thương. Tại Zaporizhzhia, các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường đã đánh trúng một cơ sở hạ tầng công nghiệp, trong khi ở Kryvyi Rih và khu vực Nikopol, nhiều cơ sở hạ tầng tiếp tục bị hư hại do drone và pháo kích.

Ở Kherson, các cuộc tấn công bằng drone đã gây hỏa hoạn, buộc lực lượng cứu hộ phải sơ tán khẩn cấp người dân. Tại tỉnh Sumy, giới chức địa phương cho biết, một drone đã đánh túng phương tiện dân sự, khiến 2 người thương vong.

Giới chức Ukraine chỉ trích Nga đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mà Ukraine đề xuất, cho rằng các hành động này cho thấy Moscow không thực sự theo đuổi giải pháp ngoại giao. Kiev trước đó tuyên bố sẵn sàng duy trì “im lặng” nếu Nga ngừng tấn công, nhưng cũng cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng với mọi vi phạm.

Ở chiều ngược lại, Nga cho biết họ cũng hứng chịu một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái lớn từ phía Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không trực chiến đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 53 UAV cánh cố định trong khoảng thời gian từ tối 5/5 đến sáng 6/5.

Các UAV này bị bắn hạ tại nhiều khu vực, bao gồm Belgorod, Bryansk, Kursk, vùng Moscow, bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen. Giới chức Nga cho rằng đây là một chiến dịch tấn công diện rộng nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Đáng chú ý, tại thành phố Dzhankoy ở phía bắc Crimea, giới chức địa phương cho biết, một cuộc tấn công bằng drone được cho là của Ukraine đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 5 dân thường thiệt mạng. Thống đốc khu vực Sergey Aksyonov cho biết các lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường và đang tiến hành khắc phục hậu quả, hãng tin TASS đưa tin.

Ông Aksyonov đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ông cũng cho biết đang trực tiếp giám sát tình hình và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, chỉ theo dõi các nguồn thông tin chính thức.

Các diễn biến mới nhất cho thấy cả Nga và Ukraine đều tiếp tục sử dụng drone và tên lửa như công cụ tấn công chủ lực, không chỉ trên tiền tuyến mà còn sâu trong hậu phương đối phương.

Nga đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8-9/5 song ông Tổng thống Ukraine Zelensky chưa chấp nhận đề xuất này.

Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhiy Sternenko tuyên bố, vì Nga không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Kiev từ ngày 6 tháng 5, nên quân đội Ukraine cũng sẽ không tuân thủ đề xuất này vào ngày 9/5.
0 Replies | 49 Views | May 06, 2026 - 3:23 PM - by therealrtz
Mỹ - Iran sắp ký bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh New Tab ↗
 
Thỏa thuận sẽ bao gồm việc Iran cam kết tạm dừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa, đồng thời hai bên cùng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận về bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Vùng Vịnh, một nguồn tin từ Pakistan - quốc gia trung gian tham gia đàm phán - cho biết.

Nguồn tin Pakistan nói rằng thông tin trước đó của hãng truyền thông Mỹ Axios về bản ghi nhớ đề xuất là chính xác. Báo cáo của Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác nắm rõ các cuộc thảo luận.

“Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất việc này. Chúng tôi đang tiến rất gần” - nguồn tin Pakistan nói. Tháng trước, Pakistan đã tổ chức vòng đàm phán hòa bình duy nhất cho đến nay và tiếp tục đóng vai trò trung gian, chuyển các đề xuất qua lại giữa hai bên.

Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã khiến giá dầu toàn cầu giảm mạnh, với dầu Brent chuẩn giảm hơn 8% xuống khoảng 100 USD/thùng. Giá cổ phiếu toàn cầu tăng vọt và lợi suất trái phiếu giảm nhờ kỳ vọng cuộc chiến gây gián đoạn nguồn cung năng lượng sẽ kết thúc.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Iran được Reuters liên hệ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Kênh CNBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đang đánh giá đề xuất 14 điểm từ phía Mỹ.

Axios đưa tin Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang để chấm dứt chiến tranh với Iran. Báo cáo này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng một chiến dịch hải quân kéo dài ba ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo Axios, Mỹ dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Iran về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ tới.

Trong số các điều khoản, thỏa thuận sẽ bao gồm việc Iran cam kết tạm dừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa, đồng thời hai bên cùng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ 14 điểm

Bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm đang được đàm phán giữa các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với một số quan chức Iran, cả trực tiếp và thông qua trung gian, theo Axios.

Ở dạng hiện tại, bản ghi nhớ sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong khu vực và mở ra giai đoạn 30 ngày đàm phán về một thỏa thuận chi tiết hơn nhằm mở lại eo biển, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các hạn chế của Iran đối với hoạt động vận tải qua eo biển và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran sẽ được dỡ bỏ dần trong thời gian 30 ngày này. Một quan chức Mỹ cho biết nếu đàm phán đổ vỡ, lực lượng Mỹ có thể khôi phục phong tỏa hoặc nối lại hành động quân sự.

Trước đó, Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” – chiến dịch được ông công bố hôm Chủ nhật nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển đang bị phong tỏa. Chiến dịch này không giúp khôi phục đáng kể lưu thông, đồng thời còn kích hoạt làn sóng tấn công mới từ Iran nhằm vào tàu thuyền trong eo biển và các mục tiêu ở các nước lân cận.

Trong diễn biến mới nhất, một công ty vận tải biển của Pháp cho biết một tàu container của họ đã bị tấn công tại eo biển hôm thứ Ba, và các thủy thủ bị thương đã được sơ tán.

Khi thông báo tạm dừng chiến dịch, Trump viện dẫn “những tiến triển lớn” trong đàm phán với Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, Dự án Tự do (việc di chuyển tàu qua eo biển Hormuz) sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, Trump viết trên mạng xã hội.

Trump phát động chiến dịch hải quân này sau khi cho biết có khả năng bác bỏ đề xuất gần nhất của Iran. Đề xuất của Tehran đưa ra tuần trước cũng gồm 14 điểm, trong đó kêu gọi tạm gác vấn đề hạt nhân cho tới khi chiến tranh kết thúc và tranh chấp hàng hải được giải quyết.

Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi không đề cập tới các phát biểu mới nhất của Trump, nhưng nhấn mạnh Tehran đang theo đuổi “một thỏa thuận công bằng và toàn diện”.

Eo biển bị đóng từ cuối tháng 2

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ của mình, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28/2. Tháng 4, Washington áp đặt thêm một lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Chiến dịch “Dự án Tự do” của Mỹ nhằm sử dụng hải quân để mở lại eo biển đã không thuyết phục được các tàu thương mại về mức độ an toàn, đồng thời làm bùng phát các cuộc tấn công mới từ Iran. Tehran tuyên bố mở rộng khu vực kiểm soát sang cả những phần bờ biển của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ở phía bên kia eo biển.

Trong thời gian chiến dịch diễn ra, máy bay không người lái và tên lửa Iran đã tấn công nhiều tàu trong và xung quanh eo biển, trong đó có một tàu hàng Hàn Quốc báo cáo xảy ra vụ nổ trong phòng máy.

Tehran cũng nhiều lần tấn công các mục tiêu tại UAE, bao gồm cả cảng dầu lớn duy nhất của nước này nằm ngoài eo biển – nơi từng cho phép xuất khẩu mà không cần đi qua tuyến đường này.
0 Replies | 81 Views | May 06, 2026 - 3:24 PM - by therealrtz
Nga ồ ạt rút lính tinh nhuệ về Moscow duyệt binh, để lộ “khoảng trống” tiền tuyến cho Ukraine? New Tab ↗
 
Quân đội Nga được cho là đang rút các đơn vị tinh nhuệ khỏi các vị trí tiền tuyến ở Ukraine để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của các đơn vị ở những khu vực trọng yếu, tờ United24media đưa tin.

Theo phong trào du kích Atesh của Ukraine, đơn vị đã công bố thông tin qua Telegram vào ngày 5/5, Bộ chỉ huy Nga đã bắt đầu rút các quân nhân giàu kinh nghiệm khỏi các đơn vị đang hoạt động theo hướng Kostiantynivka, bao gồm các thành phần của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 và Trung đoàn súng trường cơ giới số 103. Nhóm này cho biết các binh sĩ này đang được điều chuyển về hậu phương để tập luyện và chuẩn bị cho lễ duyệt binh tại Moscow.

Các gián điệp của Atesh báo cáo rằng các vị trí tiền tuyến ngày càng do những người lính ít kinh nghiệm hơn của Nga đảm nhiệm, bao gồm lính mới được động viên, những người chỉ đủ điều kiện phục vụ một phần, và cả binh sĩ bị thương.

“Các gián điệp của Atesh cho biết tại hướng Kostiantynivka… lực lượng sẵn sàng chiến đấu đang bị rút khỏi tiền tuyến với quy mô lớn”, nhóm này nói.

Nguồn tin cũng cho biết việc luân chuyển này đã làm gián đoạn sự gắn kết phòng thủ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Atesh, “tiền tuyến đang được giữ bởi một lực lượng ‘dự bị’ gần như không đủ khả năng chiến đấu, dẫn đến tình trạng hỗn loạn hoàn toàn trong phòng thủ”.

Tình trạng thiếu hụt nhân sự được cho là cũng ảnh hưởng đến chiến thuật trên chiến trường của Nga. Atesh cho rằng, các đơn vị ngày càng phụ thuộc vào các đợt tấn công đông người thay vì các chiến dịch phối hợp do thiếu binh sĩ được huấn luyện bài bản.

“Họ ném những đám đông lính chưa được chuẩn bị vào các cuộc tấn công để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng chuyên nghiệp”, nhóm này cho biết, đồng thời nói thêm rằng số thương vong-được gọi là “200” (tử trận) và “300” (bị thương)-đã tăng mạnh.

Phong trào Atesh cũng cho biết, tinh thần của các binh sĩ Nga còn lại trên tiền tuyến đang suy giảm, với việc họ được cho là chỉ trích các quyết định của cấp chỉ huy và liên hệ tình hình này với việc ưu tiên các sự kiện mang tính nghi lễ tại Moscow.

Ngày Chiến thắng 9/5 vẫn là một sự kiện mang tính biểu tượng ở Nga, thường được đánh dấu bằng lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ. Công tác chuẩn bị thường bao gồm các buổi tập kéo dài, có thể yêu cầu tạm thời điều chuyển nhân sự và trang thiết bị từ các đơn vị tác chiến.

Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow mà không có màn trình diễn xe tăng và phương tiện bọc thép như truyền thống, đánh dấu lần đầu tiên vắng mặt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine vào năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện tại Quảng trường Đỏ sẽ chỉ có các đơn vị diễu hành, trong khi các đoạn video về hoạt động chiến đấu tại Ukraine sẽ được trình chiếu thay cho đoàn xe cơ giới.

Trước đó, một số khu vực của Nga đã thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ các lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 do lo ngại an ninh liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.

Chính quyền tại các thành phố như Samara, Krasnodar, Kaliningrad và Saint Petersburg đã dừng chuẩn bị hoặc chuyển sang hình thức tổ chức hạn chế hoặc trực tuyến, viện dẫn “những thách thức về an ninh”. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở rộng khả năng tấn công tầm xa sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
0 Replies | 51 Views | May 06, 2026 - 3:25 PM - by therealrtz
Ukraine giáng đòn phá hủy hàng loạt tàu Nga, một nhà chứa máy bay ở Crimea New Tab ↗
 
Quân đội Ukraine đã thực hiện một chiến dịch tấn công phối hợp, phá hủy 3 tàu đổ bộ, một tàu hỗ trợ, một nhà chứa máy bay và một máy bay lưỡng cư Be-12 của lực lượng Nga ở Crimea, tờ Defence đưa tin.

Các sĩ quan từ đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đang tiếp tục chiến dịch có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Trong một chiến dịch mới nhất vừa được công bố hôm 5/5, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã cho thấy nỗ lực phối hợp nhằm làm suy giảm đáng kể năng lực chiến đấu của quân Nga.

Theo thông tin hiện có, cuộc tấn công tập trung vào các mục tiêu liên quan đến đổ bộ đường biển, hậu cần hải quân và hỗ trợ hàng không. Việc tấn công đa lĩnh vực này phản ánh một chiến dịch tác chiến rộng hơn nhằm làm suy yếu khả năng triển khai sức mạnh của Nga từ bán đảo Crimea.

Trong số các mục tiêu Nga đã bị phá hủy có ba xuồng đổ bộ tấn công thuộc Dự án 05060, các phương tiện được thiết kế để hỗ trợ triển khai quân nhanh dọc khu vực ven biển. Việc mất các phương tiện này được cho là sẽ làm giảm tính linh hoạt của Nga trong các hoạt động đổ bộ và hạn chế khả năng tăng viện nhanh dọc bờ Biển Đen.

Ngoài ra, các sĩ quan tình báo Ukraine còn tấn công một tàu hỗ trợ và một nhà chứa chuyên dụng dùng để lưu trữ cùng loại xuồng đổ bộ. Việc phá hủy cả phương tiện tác chiến lẫn cơ sở hỗ trợ cho thấy mục tiêu không chỉ gây tổn thất trước mắt mà còn làm gián đoạn chu kỳ bảo trì và tái tạo lực lượng.

Một mục tiêu đáng chú ý trong chiến dịch là máy bay chống ngầm lưỡng cư Beriev Be-12 Chayka. Đây là nền tảng phục vụ tuần tra biển và tác chiến chống tàu ngầm, và việc bị phá hủy tiếp tục làm suy yếu khả năng nhận thức tình huống cũng như năng lực không quân hải quân của Nga trong khu vực.
0 Replies | 80 Views | May 06, 2026 - 3:25 PM - by therealrtz
Mỹ giáng đòn vào đồng minh trung thành nhất ở châu Âu New Tab ↗
 
Đến cuối năm, quân số NATO tại châu Âu có thể giảm vài nghìn người do các đồng minh không ủng hộ hành động của Mỹ tại Iran. Đức được cho là chịu tác động lớn nhất, bên cạnh đó Tây Ban Nha và Italy cũng đối mặt nguy cơ. Điều gì đang xảy ra với an ninh châu Âu?

Giọt nước tràn ly

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong 6–12 tháng tới sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Tổng thống Donald Trump còn cho rằng con số thực tế sẽ “lớn hơn nhiều”, và việc cắt giảm cũng sẽ ảnh hưởng tới Italy và Tây Ban Nha.

Quyết định tái bố trí lực lượng được Nhà Trắng đưa ra gần như ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai nghi ngờ khả năng Mỹ giành chiến thắng trước Iran. “Tôi hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại điều đó chưa thể xảy ra, bởi Iran rõ ràng mạnh hơn dự kiến, còn phía Mỹ dường như chưa có chiến lược đủ thuyết phục, kể cả trong đàm phán” - ông nói trong cuộc gặp học sinh tại Marsberg.

Trump coi đây là sự xúc phạm cá nhân. Ông đáp trả bằng cách gọi Thủ tướng Đức là nhà lãnh đạo yếu kém, thiếu năng lực, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chi hàng tỷ USD cho lực lượng đồn trú tại Đức, trong khi Berlin “không hỗ trợ gì” cho đồng minh trong cuộc chiến với Iran.

Về phần mình, ông Merz tỏ ra bình tĩnh: “Đây là lực lượng được triển khai dưới thời Joe Biden trên cơ sở tạm thời… Việc rút quân đã được bàn từ lâu. Chúng ta có mục tiêu chung: không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và chúng ta đang cùng hướng tới điều đó”.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu năm 2020, ông Trump từng muốn rút 12.000 binh sĩ khỏi Đức. Hiện có khoảng 38.000 lính Mỹ tại nước này, và khoảng 80.000 trên toàn châu Âu. Khi đó, ông chỉ trích Berlin chi tiêu quốc phòng dưới 2% GDP. Hiện Đức đã vượt ngưỡng này và cân nhắc nâng lên 5%, nhưng yêu cầu từ Washington cũng tăng theo: châu Âu phải tự gánh vác nhiều hơn cho an ninh của mình.

NATO dường như đã chấp nhận thực tế này. Người phát ngôn liên minh Allison Hart cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với Mỹ để làm rõ chi tiết điều chỉnh lực lượng tại Đức. Điều này càng nhấn mạnh nhu cầu châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng”.

Dù vậy, Washington chưa có kế hoạch thay đổi cấu trúc hiện diện quân sự. Các căn cứ chiến lược như Ramstein, Wiesbaden, Stuttgart, Spangdahlem hay trung tâm huấn luyện Grafenwoehr vẫn được duy trì, cùng với các kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Sự phản kháng từ Washington

Theo Politico, Quốc hội Mỹ có thể tìm cách cản trở kế hoạch này. Dù không cần phê chuẩn chính thức, Quốc hội có thể từ chối cấp ngân sách hoặc kéo dài tiến trình.

Chủ tịch các ủy ban quân vụ Thượng viện và Hạ viện đã lên tiếng phản đối. Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Michael Rogers cảnh báo: việc rút quân quá sớm, khi châu Âu chưa đủ năng lực tự đảm bảo răn đe, có thể làm suy yếu chính sách an ninh và gửi tín hiệu sai tới Nga.

Họ đề xuất nếu rút, nên điều chuyển quân sang quốc gia châu Âu khác. Ba Lan đã bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận.

The New York Times nhận định việc rút 5.000 quân sẽ không làm suy yếu đáng kể an ninh châu Âu, nhưng có thể làm lung lay vị thế của Mỹ và gia tăng hoài nghi đối với Washington.

Bước đi chiến lược dài hạn

Theo chuyên gia Viktoria Zhuravleva (IMEMO RAN), Quốc hội khó có thể ngăn cản ông Trump, và nội bộ đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ ông. Bà cho rằng yếu tố cảm xúc từ phát biểu của Thủ tướng Merz chỉ là chất xúc tác, còn ý tưởng rút quân đã tồn tại từ lâu.

“Mỹ muốn giảm gánh nặng an ninh châu Âu để tập trung nguồn lực cho các ưu tiên khác như Iran, Trung Quốc” - bà nói, đồng thời nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa Washington sẽ từ bỏ châu Âu hay NATO.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia Vladislav Belov cho rằng tác động thực tế của quyết định này mang tính biểu tượng nhiều hơn. Theo ông, ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là kinh tế địa phương tại các khu vực có căn cứ Mỹ. Điều đáng chú ý hơn là khả năng Mỹ không triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức - yếu tố từng được Berlin coi là công cụ răn đe Nga.

Chính phủ Đức hiện phản ứng thận trọng, một phần vì kỳ vọng chính sách Mỹ có thể thay đổi sau bầu cử Quốc hội vào tháng 11. Tuy nhiên, theo Belov, lập trường gắn chặt với NATO khiến Berlin khó hình dung một cấu trúc an ninh không có Mỹ.

Trong khi một số nước châu Âu bắt đầu tính tới việc xây dựng hệ thống an ninh độc lập hơn, Đức vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng - điều mà giới quan sát mô tả là tiếp tục “hứng đòn” từ Washington, trong khi giả định rằng trật tự cũ chưa thực sự thay đổi.
0 Replies | 125 Views | May 06, 2026 - 3:26 PM - by therealrtz
Mỹ siết viện trợ - Tên lửa Nga quá mạnh: Ukraine chọn 'tiêu diệt người bắn cung, không phải mũi tên' New Tab ↗
 
Lý do tên lửa đạn đạo khó bị chặn lại là vì nó đạt tốc độ Mach 6-7 (tương đương 7.350 - 8.600 km/h) và bay lên độ cao tới 50 km trước khi lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo.

Tờ Kyiv Post ngày 5/5 đã có bài viết với tiêu đề "'Tiêu diệt người bắn cung, không phải mũi tên' – Cách Ukraine săn lùng tên lửa đạn đạo Nga" giải thích lý do vì sao Ukraine tăng cường săn lùng và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo Nga ngay trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Mỹ cắt đứt nguồn cung cấp công nghệ phòng không cho Ukraine, vốn có tác dụng bảo vệ các thành phố của nước này trước các cuộc tấn công tầm xa chết người.

Tại sao tên lửa đạn đạo Nga lại là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống phòng không Ukraine?

Theo Kyiv Post, có hai lý do – tên lửa đạn đạo của Nga là một loại vũ khí rất mạnh, và hệ thống phòng thủ trước tên lửa đạn đạo mà các quốc gia sử dụng chủ yếu lại do Mỹ sản xuất, và Washington đã cắt đứt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn dùng cho hệ thống phòng thủ này của Ukraine.

Lý do tên lửa đạn đạo khó bị chặn lại là vì nó đạt tốc độ Mach 6-7 (tương đương khoảng 7.350 - 8.600 km/h) và bay lên độ cao tới 50 km trước khi lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga có tên là Iskander-M. Nó có kích thước lớn: dài 7,3 m, đường kính 0,92 m và nặng khoảng 3.800-4.615 kg khi phóng.

Tên lửa được vận chuyển trên một phương tiện chuyên dụng cỡ xe sơ-mi rơ-moóc có tên là 9P78-1 transporter-er-launcher (TEL), và được vận hành bởi một kíp ba người. Họ có thể đưa tên lửa vào trạng thái sẵn sàng phóng trong vòng 15 phút hoặc ít hơn.

Tính cơ động và tầm bắn của tên lửa Iskander-M khiến nó rất khó bị phát hiện và bắn hạ trước khi phóng. Tên lửa này có tầm bắn từ 400-500 km, và được đánh giá là có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 3-30 mét.

Đầu đạn của tên lửa nặng từ 480-700 kg và có nhiều biến thể như đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn chùm/đầu đạn con, đầu đạn xuyên hầm, đầu đạn nổ nhiên liệu-không khí và đầu đạn xung điện từ (EMP).

Trong một cuộc tấn công điển hình vào Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, Nga phóng từ 10 đến 15 tên lửa trong một đêm. Một cú va chạm trực diện của Iskander-M trong hầu hết các trường hợp sẽ dễ dàng phá hủy một tòa nhà bê tông cốt thép nhiều tầng và có thể phá hủy cả một hầm chỉ huy kiên cố.

Kyiv Post đưa tin, mặc dù Ukraine dẫn đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái đánh chặn, nhưng tên lửa đạn đạo như Iskander-M bay quá cao và quá nhanh để có thể bị đánh chặn bởi máy bay không người lái. Chỉ có một vài quốc gia sản xuất hệ thống tên lửa đánh chặn, và quốc gia duy nhất xuất khẩu hệ thống này với số lượng lớn là Mỹ. Hệ thống này được gọi là Patriot, và nó sử dụng hai loại tên lửa: một loại tên lửa đánh chặn cũ hơn, kém hiệu quả hơn là PAC-2, và một loại tên lửa đánh chặn mới hơn, hiệu quả hơn là PAC-3.

Theo các nguồn tin công khai, Ukraine đã nhận được các hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn do Mỹ, Đức, Hà Lan, Romania và Israel viện trợ, và lần đầu tiên triển khai những hệ thống này từ tháng 4/2023. Tổng cộng, Ukraine có thể đã nhận được khoảng 600 tên lửa đánh chặn các loại.

Sự kết hợp giữa các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M liên tục của Nga và việc Mỹ gần như cắt hoàn toàn việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn bắt đầu từ tháng 2/2025 đã khiến các hệ thống phòng không Patriot của Ukraine thiếu hụt đạn dược trầm trọng, và lực lượng Ukraine hầu như không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa Iskander-M nào do Nga phóng vào Ukraine.

Tại sao tên lửa Nga vẫn chưa thiêu rụi Ukraine?

Theo Kyiv Post, giải pháp đến từ nội lực và tập trung vào việc đạt được hiệu quả tối đa trong khi tiết kiệm nguồn lực. Một ví dụ đơn giản là kỷ luật bắn của hệ thống Patriot Ukraine.

Khi được các huấn luyện viên người Mỹ đào tạo, các binh sĩ vận hành hệ thống Patriot của Ukraine được dạy cách phóng hai tên lửa PAC-2/3 vào bất kỳ mục tiêu nào để đảm bảo trúng đích; tuy nhiên, thông lệ phổ biến trong lực lượng phòng không Ukraine là chỉ phóng một tên lửa để dành đạn cho lần giao chiến tiếp theo.

Trong khi đó, việc Ukraine di dời các cơ sở sản xuất và trụ sở chính quan trọng xuống lòng đất – đôi khi là vào các cơ sở có từ thời Chiến tranh Lạnh hoặc đào các cơ sở ngầm mới – đã làm giảm hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga nhắm vào Ukraine. Không quân Ukraine - lực lượng vận hành các máy bay chiến đấu là mục tiêu chính của tên lửa Iskander-M - cũng thường xuyên thay đổi căn cứ hoạt động.

Nhưng trọng tâm nỗ lực của Ukraine trong việc tự bảo vệ mình trước các tên lửa đạn đạo của Nga nằm ở Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa của lực lượng này từ năm 2025 đã bắt đầu nhắm mục tiêu một cách có hệ thống không chỉ vào các bệ phóng tên lửa Islander-M mà còn vào toàn bộ chuỗi cung ứng của loại vũ khí này: các cơ sở sản xuất, nhà máy linh kiện và nhà máy lọc nhiên liệu, đôi khi nằm sâu hàng nghìn km bên trong lãnh thổ Nga.

Vào tháng 2/2026, Ukraine đã đẩy nhanh rõ rệt tốc độ tấn công vào cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga.

Sản lượng tên lửa Iskander-M thực tế là bao nhiêu?

Kyiv Post đưa tin, đầu năm 2025, Nga tuyên bố kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa Iskander-M lên khoảng 800 quả/năm, tương đương khoảng 65 quả/tháng. Trong năm đó, số lượng tên lửa Iskander-M mà Nga thực sự phóng vào Ukraine là khoảng 600 quả.

Tháng 1/2026, kỷ lục 91 tên lửa đạn đạo đã được phóng; nhưng theo thống kê của Không quân Ukraine, một phần trong số đó (khoảng từ 1/4 đến 1/3) là tên lửa phòng không cũ.

Vào tháng 2/2026, Nga đã phóng khoảng 40 tên lửa đạn đạo các loại trong nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của Ukraine. Kể từ đó, tốc độ phóng tên lửa vẫn duy trì ở mức tương tự, khoảng 50 tên lửa đạn đạo các loại được Nga phóng vào Ukraine trong cả tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Lượng tên lửa đạn đạo dự trữ là bí mật quốc gia của Nga, vì vậy một phần đáng kể sản lượng tên lửa Iskander-M của nước này có thể đang được sử dụng để bổ sung cho kho dự trữ đó.

Tuy nhiên, theo Kyiv Post, nếu việc quân đội Nga sử dụng tên lửa Iskander-M giống như cách họ đã tiêu hao xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và thậm chí cả binh lính trong cuộc xung đột ở Ukraine, thì lời giải thích hợp lý hơn là tổng sản lượng tên lửa Iskander-M của Nga chỉ vào khoảng 40-50 quả/tháng, tức là khoảng 2/3 sản lượng mong muốn.
0 Replies | 66 Views | May 06, 2026 - 3:27 PM - by therealrtz
Quốc gia tuyên bố tạo lập quân đội lớn nhất châu Âu New Tab ↗
 
Ngày 6/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh tuyên bố nước này đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu năm 2030, trong lễ khai mạc triển lãm vũ khí Defense24DAYS.

Ông Kosinyak-Kamysh cho biết chiến lược của Ba Lan là đạt quy mô 500.000 quân nhân, gồm lực lượng dự bị và binh sĩ tại ngũ.

Theo ông, an ninh quốc gia không thể đảm bảo nếu thiếu sự tham gia của người dân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống huấn luyện quốc phòng và sự chuẩn bị của xã hội trong các tình huống khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định quân đội Ba Lan đang trong quá trình chuyển đổi, rút kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi các hệ thống không người lái và công nghệ mới.

Ông cũng nhấn mạnh châu Âu cần tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh, không thay thế vai trò của Mỹ nhưng phải củng cố tiềm lực phòng thủ riêng.

Ngày 26/5, hơn 3.500 binh sĩ từ các nước NATO cùng hàng trăm đơn vị khí tài quân sự đã tham gia cuộc tập trận Amber Shock tại thao trường thành phố Orzysz, Ba Lan.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là rèn luyện các hành động chiến thuật, tăng cường phối hợp giữa đồng minh và kiểm tra khả năng tương thích của các đơn vị trong huấn luyện chiến đấu.

Với kế hoạch này, Ba Lan kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu năm 2030, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm trong an ninh khu vực.

Theo IZ
0 Replies | 102 Views | May 06, 2026 - 3:28 PM - by therealrtz
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25872 seconds with 14 queries