HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Hồ sơ Epstein: Hàng loạt tình tiết sốc, cáo buộc"lạm dụng tình dục" mới liên quan ông Trump được công bố New Tab ↗
 
Bộ Tư pháp Mỹ vừa bất ngờ cho giải mật thêm hàng chục nghìn trang tài liệu liên quan đến "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein, trong đó có nhiều tình tiết bất lợi nhắm vào Tổng thống Donald Trump giữa bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang diễn ra.


Tổng thống Donald Trump và "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein trong một bức ảnh. Ảnh BBC News
Trong một động thái gây xôn xao dư luận quốc tế, chính phủ Mỹ vừa chính thức công bố đợt tài liệu mới nhất liên quan đến Hồ sơ Jeffrey Epstein hôm 5/3. Đáng chú ý, việc công bố gần 30.000 trang hồ sơ này diễn ra đúng thời điểm thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào chiến sự ở Trung Đông, khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về tính thời điểm của sự việc.

Các tài liệu mới giải mật bao gồm nhật ký chuyến bay, email trao đổi và lời khai của các nhân chứng, hé lộ mạng lưới quan hệ chằng chịt giữa giới tinh hoa và kẻ môi giới mại dâm trẻ vị thành niên đã chết

Những chuyến bay gây tranh cãi

Điểm nóng của đợt công bố này là các bằng chứng cho thấy mối liên kết mật thiết hơn mức thừa nhận trước đây giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Theo hồ sơ, ông Trump được cho là đã xuất hiện trên chuyên cơ riêng của Epstein (biệt danh "Lolita Express") ít nhất 8 lần trong thập niên 1990 – con số cao hơn nhiều so với các báo cáo trước đó.

Đặc biệt, một số email của các công tố viên New York được tiết lộ cho thấy trong các chuyến bay này có sự hiện diện của Ghislaine Maxwell – "tú bà" đang thụ án 20 năm tù. Một số nhân chứng cũng bắt đầu lên tiếng về các hành vi được cho là "không chuẩn mực" của ông Trump đối với các cô gái trẻ trong các bữa tiệc do Epstein tổ chức.

Phản ứng từ Nhà Trắng
Trước những cáo buộc bủa vây, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ gay gắt. Ông cho rằng việc công bố hồ sơ vào thời điểm này là một "đòn tấn công chính trị" có tính toán nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành tựu đối ngoại và nỗ lực chấm dứt chiến tranh mà chính quyền của ông đang thực hiện.

"Họ đang cố dùng những câu chuyện cũ rích và xuyên tạc để bôi nhọ tôi, ngay khi chúng ta đang đạt được những bước tiến lớn cho hòa bình thế giới", ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo gần đây.

Áp lực từ Đạo luật Minh bạch
Việc công bố hồ sơ này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của Đạo luật Minh bạch mới được Quốc hội Mỹ thông qua. Bất chấp những nỗ lực pháp lý nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn từ phía đội ngũ luật sư của ông Trump, các cơ quan chức năng vẫn buộc phải công khai toàn bộ tài liệu theo quy định của pháp luật.

Dư luận Mỹ hiện đang chia rẽ sâu sắc. Một bên yêu cầu làm sáng tỏ mọi góc khuất để đòi lại công lý cho các nạn nhân của Epstein, trong khi bên còn lại cho rằng đây là nỗ lực của "quyền lực ngầm" nhằm hạ bệ vị Tổng thống đương nhiệm.

Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi các tổ chức pháp lý bắt đầu rà soát kỹ lưỡng hàng nghìn trang tài liệu để tìm kiếm những bằng chứng có thể dẫn đến các cuộc điều tra xa hơn.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 881 Views | Mar 07, 2026 - 11:45 PM - by PinaColada
Adam Schiff rơi thẳng vào bẫy của Bill Maher khi chỉ trích một tuyên bố về chính sách đối ngoại mà ông cho là của Trump – Sau đó, Maher tiết lộ sự thật New Tab ↗
 
Adam Schiff rơi thẳng vào bẫy của Bill Maher khi chỉ trích một tuyên bố về chính sách đối ngoại mà ông cho là của Trump – Sau đó, Maher tiết lộ sự thật gây sốc



Adam Schiff đã tự làm mình bẽ mặt sau khi xuất hiện trên chương trình “Real Time with Bill Maher” tối thứ Sáu. (Nguồn ảnh:
Ảnh chụp màn hình chương trình Real Time with Bill Maher trên YouTube)

Thượng nghị sĩ đáng ghét Adam Schiff (D-CA) đã rơi vào cái bẫy tinh ranh do Bill Maher giăng ra tối thứ Sáu, phơi bày sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về chính sách đối ngoại và chứng rối loạn ám ảnh Trump của ông ta.

Schiff đã xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình cùng tên của Maher, "Real Time with Bill Maher", để thảo luận về chiến dịch ném bom đang diễn ra ở Iran.

Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin , Hoa Kỳ và Israel đã phát động "Chiến dịch Epic Fury" chống lại Iran vào cuối tuần trước.

Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung do Israel và Hoa Kỳ tiến hành. Ít nhất 40 lãnh đạo cấp cao khác của chế độ Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Chiến dịch ném bom đã được ca ngợi là một thành công vang dội, ngay cả từ phía đảng Dân chủ và các nguồn tin cánh tả .

Schiff, một người chỉ trích mạnh mẽ cuộc xung đột, đã nhanh chóng chỉ trích Trump trên cơ sở đảng phái nhưng không tìm được sự đồng thuận với người dẫn chương trình HBO theo khuynh hướng tự do.

Maher quyết định chơi một trò chơi nhỏ để vạch trần Schiff là một kẻ lừa đảo ngu dốt. Ông đọc một tuyên bố mơ hồ từ chính quyền tổng thống về việc sử dụng lực lượng quân sự vì lợi ích quốc gia theo hiến pháp.

Schiff cho rằng tuyên bố đó đến từ chính quyền Trump liên quan đến Iran và gọi nó là "hoàn toàn mơ hồ". Sau đó, Maher đã báo cho ông ta tin "kinh hoàng".

Thực tế, tuyên bố đó là của Obama khi chính quyền của ông quyết định ném bom Libya, một quốc gia, không giống như Iran, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ.

Schiff sau đó hoảng loạn và bắt đầu nói về Syria và Assad, cố gắng che đậy sự thật rằng mình đã bị lừa.

Đúng là một tên hề.




MAHER: Đây là tuyên bố từ chính quyền: "Tổng thống có thẩm quyền theo hiến pháp để chỉ đạo việc sử dụng lực lượng quân sự vì ông ấy có thể xác định một cách hợp lý rằng việc sử dụng lực lượng đó là vì lợi ích quốc gia."

Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng với bạn à?

SCHIFF: Hoàn toàn mơ hồ!

MAHER: Được rồi. Đó là lời phát biểu của Obama về Libya.

SCHIFF: Vâng, Obama đã đưa ra lập luận, ừm, ban đầu rằng ông ấy có thể tiến vào Syria mà không cần sự cho phép… Cuối cùng, ông ấy vẫn tiến hành truy đuổi Assad mặc dù Assad đang dùng khí độc giết hại chính người dân của mình vì ông ấy nghĩ rằng mình có thể mất phiếu bầu ở Quốc hội.
0 Replies | 644 Views | Mar 07, 2026 - 11:45 PM - by kentto
Bà Rama Duwaji, vợ Thị trưởng thành phố New York, bị chỉ trích vì ủng hộ các bài đăng trên mạng xã hội ăn mừng vụ tấn công ngày 7 tháng 10. New Tab ↗
 
Bà Rama Duwaji, vợ Thị trưởng thành phố New York, bị chỉ trích vì ủng hộ các bài đăng trên mạng xã hội ăn mừng vụ tấn công ngày 7 tháng 10.



Rama Duwaji đứng nhìn chồng Zohran Mamdani tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng New York/Hình ảnh: Giấy phép Wikicommons Creative Commons Ghi công 4.0/Văn phòng Thị trưởng New York

Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani, đang vắt óc suy nghĩ để cố gắng giải thích những điều không thể giải thích được.

Vợ ông, Rama Duwaji, đã công khai ca ngợi các hành động khủng bố cực đoan của Hamas khi chúng tấn công thường dân vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Theo một báo cáo từ Jewish Insider (JI), Duwaji, một nghệ sĩ người Mỹ gốc Syria, đã thích các bài đăng trên Instagram chỉ vài giờ sau các vụ tấn công đẫm máu, những bài đăng này ca ngợi các vụ tấn công và thể hiện luận điệu chống Israel.

Một bài đăng đã đăng tải những hình ảnh gây sốc về vụ tấn công tàn bạo khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin để bị ngược đãi dã man.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Duwaji được cho là đã thích một bài đăng khác về cuộc biểu tình sau ngày 7 tháng 10, trong đó có tuyên bố mang tính diệt chủng: “TỪ SÔNG ĐẾN BIỂN, PALESTINE SẼ ĐƯỢC TỰ DO!”




Khi vị thị trưởng cực đoan bị buộc phải lên tiếng về hành vi đáng lo ngại của vợ mình trên mạng xã hội, ông ta đã cố gắng lảng tránh trách nhiệm bằng cách nói rằng bà ấy không phải là người của công chúng.

Tờ New York Post đưa tin:

“Vợ tôi là tình yêu của đời tôi, và cô ấy cũng là một người kín đáo, không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chiến dịch tranh cử của tôi hay tại Tòa thị chính,” Mamdani nói.

“Tuy nhiên, tôi được bầu để đại diện cho toàn bộ 8,5 triệu người dân trong thành phố. Và tôi tin rằng, với vai trò đó, tôi có trách nhiệm trả lời các câu hỏi về suy nghĩ, quan điểm chính trị và lập trường của mình.”






JI lưu ý, “Ông Duwaji đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận, và văn phòng thị trưởng cũng không trả lời các câu hỏi liên quan đến cảm xúc của ông về hoạt động trực tuyến của bà ấy, hoặc liệu họ có thảo luận về các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào thời điểm đó hay không.”

"Thay vào đó, nhóm của ông ta chỉ lặp lại luận điệu quen thuộc của ông ta về vụ khủng bố đẫm máu."
0 Replies | 659 Views | Mar 07, 2026 - 11:48 PM - by kentto
Đài BBC cánh tả-toàn cầu hóa lại bị phát hiện chỉnh sửa bài phát biểu, lần này là của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth, làm dấy lên một cuộ New Tab ↗
 
Đài BBC cánh tả-toàn cầu hóa lại bị phát hiện chỉnh sửa bài phát biểu, lần này là của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth, làm dấy lên một cuộc tranh cãi khác về "tính khách quan" ở Anh.




Đài BBC lại mắc sai lầm nữa rồi – có lẽ là cố ý.

Đối với các ông chủ và nhân viên theo chủ nghĩa toàn cầu cánh tả tại Đài Phát thanh Truyền hình Anh (BBC), việc chỉ đưa tin mang tính thiên vị cao và chứa đầy nội dung biên tập là không còn đủ nữa.

Giờ đây, họ cảm thấy cần phải tự mình chỉnh sửa bài phát biểu của những người mà họ căm ghét, cố gắng thay đổi nội dung bài phát biểu, bằng những thủ đoạn tinh vi đến mức chỉ có trong tiểu thuyết của George Orwell.

Đài BBC đã phải chịu trách nhiệm cho hàng tỷ đô la sau khi chỉnh sửa một cách gian dối bài phát biểu lịch sử của Donald J. Trump tại J6, như bạn có thể đọc trong bài viết BBC ĐANG TAN CHẢY: Đài truyền hình nhà nước Anh sẽ xin lỗi vì đã chỉnh sửa bài phát biểu của Trump tại J6, bị chỉ trích vì thiên vị ủng hộ Hamas, người chuyển giới và biến đổi khí hậu .

Rõ ràng là giới trí thức của BBC chẳng học được bài học nào cả, nên họ lại tiếp tục làm điều đó một lần nữa.

Giờ đây, họ lại "bị cuốn vào một cuộc tranh cãi mới về tính khách quan" sau khi sửa đổi bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan đến các hoạt động quân sự ở Iran.




Tờ Daily Mail đưa tin:

“Trong chương trình phát sóng cho khán giả ở Iran, đài BBC tiếng Ba Tư đã dịch sai lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đưa tin rằng Washington có ý định mang đến cái chết cho 'người dân' Iran.”

Trên thực tế, ông Hegseth đã nói rõ rằng Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào "chế độ" Iran.

Đài BBC, đơn vị phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Hegseth tại Lầu Năm Góc hôm thứ Hai, đã dịch từ "chế độ" thành "mardom", từ tiếng Ba Tư có nghĩa là "người dân", trước khi đưa ra lời đính chính sau đó.

Tờ Telegraph đưa tin:

“Đài BBC Persian, phát sóng cho khán giả bên trong Iran, đã dịch sai phát ngôn của Ngoại trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với người xem rằng Washington đang mang cái chết đến cho 'người dân' Iran. Trên thực tế, ông Hegseth đã nói rằng 'chế độ' Iran đang bị nhắm mục tiêu.”

{…] Sai sót này đã bị các nhà vận động truyền thông ủng hộ Israel lợi dụng, họ cho rằng nó làm dấy lên nghi ngờ về tính khách quan của BBC. Nó cũng gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

[…] Sai sót này [cũng] đã bị người Iran trên mạng lên án, họ cáo buộc BBC đã đánh đồng thường dân với sự tàn bạo của chế độ và xuyên tạc ý nghĩa bài phát biểu của ông Hegseth. […] Trong bài phát biểu của mình, ông Hegseth nói: “Hóa ra chế độ từng hô vang ‘chết cho nước Mỹ và chết cho Israel’ lại nhận lấy cái chết từ nước Mỹ và từ Israel. Đây không phải là một cuộc chiến lật đổ chế độ, nhưng chế độ chắc chắn đã thay đổi và thế giới tốt đẹp hơn nhờ điều đó”.
0 Replies | 684 Views | Mar 07, 2026 - 11:51 PM - by kentto
Phương Tây rúng động trước cảnh báo lạnh gáy của Nga khi nước láng giềng nêu ý định sở hữu vũ khí hạt nhân New Tab ↗
 
Nga đã đưa ra lời đe dọa nghiêm trọng đối với nước láng giềng Phần Lan về khả năng đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước này - tờ Daily Express của Anh viết.


Binh lính Phần Lan. Ảnh tư liệu: Reuters.
Hôm 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen tuyên bố rằng chính phủ đang đề xuất cho phép nhập khẩu và triển khai vũ khí hạt nhân nếu chúng có liên quan đến quốc phòng của đất nước. Ông khẳng định rằng trong tất cả các trường hợp khác, việc cung cấp và lưu trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ bị cấm.

Đáp lại, ngày 6/3, Thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng Nga sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan là một mối đe dọa an ninh.

“Chúng tôi thực sự đã thấy tuyên bố này (từ Phần Lan), dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu. Đó là một tuyên bố làm tăng thêm nguy cơ dễ bị tổn thương của Phần Lan, một sự dễ bị tổn thương đã bị kích động bởi các hành động của chính quyền Phần Lan”.

“Thực tế là việc Phần Lan đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình đang bắt đầu đe dọa chúng ta. Và nếu Phần Lan đe dọa chúng ta, chúng ta sẽ có những biện pháp thích đáng” - ông Peskov nói.

Nga hiện sở hữu một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong khi Phần Lan không có vũ khí hạt nhân nào - Daily Expres cho biết.

Trước đó, Tổng thống Helsinki Alexander Stubb cũng cho biết Phần Lan đang loại bỏ “các rào cản lập pháp” để có thể đặt vũ khí hạt nhân.

Ông nói rằng động thái này “không phải vì Phần Lan đang đối mặt với bất kỳ mối đe dọa an ninh cấp tính hay đột ngột nào”. “Mà là để đảm bảo chúng tôi có thể tham gia đầy đủ vào kế hoạch hạt nhân của NATO”, ông nói trong chuyến thăm Ấn Độ.

Theo Daily Express, trong năm qua, Nga được cho là đã xây dựng lại các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự gần Phần Lan, trong khi Helsinki đáp trả bằng các biện pháp biên giới cứng rắn hơn, nhiều cuộc tập trận hơn và sự hiện diện ngày càng tăng của NATO ở phía bắc.

Ngay cả những tiếng nói bên trong Phần Lan cũng lo ngại về ý định của chính phủ. Armando Mema, một thành viên của đảng Liên minh Tự do Phần Lan, trên trang mạng xã hội X hôm 6/3: Việc triển khai vũ khí hạt nhân tiềm tàng ở Phần Lan sẽ dẫn đến xung đột quân sự với Nga.

"Một số người đã hiểu sai Điều 5 của NATO và tin rằng họ có thể tùy tiện triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Nga sẽ buộc phải phát động một chiến dịch quân sự chống lại Phần Lan nếu chính phủ của chúng tôi triển khai vũ khí hạt nhân trong nước" - ông nhấn mạnh.

Theo vị chính trị gia này, việc leo thang các tuyên bố về hạt nhân đe dọa trực tiếp đến an ninh của Helsinki.

Gần đây, các nước châu Âu đã có những phát ngôn cứng rắn hơn về vấn đề hạt nhân. Hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng đất nước ông đang bước vào giai đoạn "răn đe hạt nhân tiên tiến".

Là một phần của học thuyết mới, Paris sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, và các đồng minh sẽ có thể tham gia vào các cuộc tập trận răn đe chung. Theo các nguồn tin, các nước này bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan , Bỉ , Hy Lạp , Thụy Điển và Đan Mạch .

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Ba rằng Nga đã và sẽ tiếp tục kiên quyết phản đối các hành động có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
0 Replies | 220 Views | Mar 07, 2026 - 11:51 PM - by PinaColada
Nhân viên cai ngục nhà tù Epstein đã thực hiện một khoản tiền gửi bí ẩn trước khi tên ấu dâm được cho là tự sát – Đồng thời, anh ta cũng New Tab ↗
 
Nhân viên cai ngục nhà tù Epstein đã thực hiện một khoản tiền gửi bí ẩn trước khi tên ấu dâm được cho là tự sát – Đồng thời, anh ta cũng tìm kiếm thông tin về Epstein trên Google chỉ vài phút trước khi thi thể của hắn được phát hiện.



Tova Noel, cựu nhân viên Trung tâm Cải huấn Metropolitan. Nguồn: Bộ Tư pháp

Các tài liệu mới được Bộ Tư pháp công bố sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn nữa xung quanh vụ tự sát được cho là của Jeffrey Epstein vào năm 2019.

Theo báo cáo của tờ New York Post , hồ sơ của Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Tova Noel, một trong những nữ cai ngục của Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan, không chỉ tìm kiếm tên của tên ấu dâm này trên Google chỉ vài phút trước khi hắn được phát hiện đã chết mà còn ngủ gật trong giờ làm việc và mua sắm trực tuyến khi đáng lẽ ra cô phải giám sát hắn.

Xem thêm tin tức từ The Post :

Noel đã tìm kiếm trên Google cụm từ "thông tin mới nhất về Epstein trong tù" lúc 5:42 sáng và sau đó lại tìm kiếm lần nữa lúc 5:52 sáng — chưa đầy 40 phút trước khi đồng nghiệp của cô, nhân viên trại giam Michael Thomas, phát hiện ra nhà tài chính tai tiếng này đã chết trong phòng giam do tự tử bằng cách treo cổ lúc 6:30 sáng, theo hồ sơ của FBI về lịch sử tìm kiếm internet của Noel đêm đó.

Trước đó trong ca làm việc, Noel, 37 tuổi, đã mua sắm đồ nội thất trực tuyến và ngủ gật trong giờ làm việc thay vì thực hiện các cuộc kiểm tra bắt buộc đối với Epstein cứ 30 phút một lần, trong khi Thomas xem xét các loại xe máy, các công tố viên cho biết.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã nêu bật cuộc tìm kiếm trên internet đầy vẻ kỳ lạ trong bản báo cáo điều tra dài 66 trang về máy tính để bàn của Noel và Thomas tại Cục Nhà tù Liên bang. Đây là cuộc tìm kiếm duy nhất được nêu bật.

Noel, người trước đó đã thừa nhận làm giả hồ sơ sau khi Epstein qua đời nhưng thoát tội nhờ một người được gọi là thẩm phán, đã nói dối rằng cô chưa bao giờ tìm kiếm thông tin về Epstein trên Google.

Theo bản ghi lời khai của FBI, bà ấy nói: "Tôi không nhớ mình đã làm điều đó". Bà ấy cũng cho biết hồ sơ của FBI không "chính xác" và khẳng định không nhớ đã tìm kiếm thông tin về ông ta.

Noel cũng đã thực hiện một khoản tiền gửi bí ẩn trị giá 5.000 đô la 10 ngày trước khi qua đời. Điều này xảy ra sau khi các khoản tiền gửi đáng ngờ khác cũng xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của cô ấy.

Nhưng Bộ Tư pháp không buồn hỏi bà ấy về những chuyện đó.

Tờ Post đưa tin :

Trong khi đó, theo một tài liệu khác từ Bộ Tư pháp, Ngân hàng Chase đã báo cáo các khoản tiền gửi bằng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của Noel trong một "báo cáo hoạt động đáng ngờ" gửi cho FBI vào tháng 11 năm 2019.

Ngân hàng cho biết, tổng cộng có 12 khoản tiền gửi bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 và đạt đỉnh điểm với khoản tiền gửi lớn nhất, trị giá 5.000 đô la, vào ngày 30 tháng 7 năm 2019, theo hồ sơ.

Các hồ sơ chỉ chứa thông tin tài khoản ngân hàng của Noel bắt đầu từ tháng 12 năm 2018. Chúng cho thấy bảy khoản tiền gửi bằng tiền mặt với tổng số tiền là 11.880 đô la. Noel bắt đầu làm việc tại Trại giam đặc biệt — nơi Epstein từng bị giam giữ — từ ngày 7 tháng 7 năm 2019, chỉ vài tuần trước khi ông qua đời.

Theo hồ sơ, Noel, người lái chiếc Land Rover Range Rover đời 2019 trị giá 62.000 đô la, không bị hỏi về số tiền mặt trong cuộc phỏng vấn với Bộ Tư pháp.

Một chi tiết thú vị khác là, một bản báo cáo nội bộ của FBI được phát hiện trong hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy cơ quan này tin rằng Noel chính là "tia chớp" màu cam đang di chuyển về phía phòng giam của Epstein vào đêm ông ta qua đời.

Khoảng 10 giờ 40 phút tối, một nhân viên trại giam, được cho là Tova Noel, đã mang đồ vải hoặc quần áo của tù nhân lên khu L-Tier, đây là lần cuối cùng bất kỳ nhân viên trại giam nào tiếp cận lối vào duy nhất của khu biệt giam (SHU).

Noel phủ nhận việc mang bất kỳ đồ vải hay quần áo nào vào phòng giam của Epstein.

Điều khiến vụ việc thêm phần ly kỳ là Noel sau đó đã bị kiện tại Tòa án Tối cao Quận Westchester vì cáo buộc hành hung tại nơi làm việc hiện tại của cô, khi cô là trợ lý văn phòng y tế tại Montefiore Einstein Advanced Care.

Liệu cô ta có đủ khả năng giúp thực hiện vụ giết hại một tù nhân khét tiếng hay không?
0 Replies | 859 Views | Mar 07, 2026 - 11:52 PM - by kentto
Báo cáo của IDF về các cuộc tấn công mới nhất vào Iran, bao gồm việc bắn hạ 16 máy bay của Lực lượng Quds tại sân bay Tehran và việc phá hủy phòng &# New Tab ↗
 
Báo cáo của IDF về các cuộc tấn công mới nhất vào Iran, bao gồm việc bắn hạ 16 máy bay của Lực lượng Quds tại sân bay Tehran và việc phá hủy phòng điều khiển phòng không của Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo



Phòng Tình huống Quốc phòng của Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo/Ảnh: IDF/X

Sáng thứ Bảy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 16 máy bay thuộc Lực lượng Quds tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Lực lượng Quds giám sát các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Iran.

Họ cho biết thêm rằng Mehrabad là một trung tâm quan trọng được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sử dụng để vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông.

IDF chia sẻ, “XE TẢI: 16 máy bay thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo được sử dụng để vận chuyển vũ khí cho Hezbollah.”

“Không quân Israel (IAF) đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chính xác vào Tehran, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự tại sân bay Mehrabad, một trung tâm quan trọng được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sử dụng để trang bị vũ khí và tài trợ cho các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của chúng trên khắp Trung Đông.”

“Một số máy bay chiến đấu của Iran cũng bị trúng đạn. Trước các cuộc tấn công, các biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.”




Iran International English đã chia sẻ một video được cho là ghi lại hậu quả của cuộc tấn công.

Trong video, người ta có thể thấy những chiếc máy bay bị phá hủy nằm rải rác trên mặt đất.




“Lực lượng Phòng vệ Iran (IDF) đã phá hủy phòng điều khiển phòng không của Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá tình hình trên không và bảo vệ không phận Iran.”

“Ngoài ra, Không quân Israel đã tấn công các hệ thống phòng không, một địa điểm dùng để sản xuất và phóng tên lửa đạn đạo, các trung tâm chỉ huy, kho chứa và các công trình khác.”




Hôm thứ Sáu, IDF thông báo rằng các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của chế độ Iran ở Tehran và miền trung Iran cũng bị tấn công.

Các mục tiêu bao gồm:

Đại học quân sự Imam Hossein thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - được sử dụng làm khu huấn luyện sĩ quan và cơ sở tập kết của IRGC.
Cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo
cơ sở hạ tầng chỉ huy tên lửa ngầm
Các địa điểm phóng tên lửa nhắm vào Israel nằm ở phía tây và trung tâm Iran.



Hình ảnh được cung cấp bởi @IDF/X

Họ nhận định: “Những cuộc tấn công này làm suy yếu khả năng của chế độ Iran trong việc bắn vào thường dân Israel.”



0 Replies | 671 Views | Mar 07, 2026 - 11:58 PM - by kentto
Người Việt tại Iran, Israel được nước sở tại hỗ trợ như với công dân của họ trong chiến sự New Tab ↗
 
Đại diện ngoại giao của Iran, Israel tại Việt Nam đều cho biết, trong chiến sự đang diễn ra, người Việt tại các nước này được chính phủ sở tại hỗ trợ ngang bằng như công dân của họ.


Một cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào thủ đô Tehran của Iran. Ảnh từ mạng xã hội.
Gặp gỡ báo chí hôm 5/3, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đã thông tin về việc hỗ trợ công dân Việt Nam tại nước này.

Ông cho biết: Các cơ quan chức năng Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự an toàn của người Israel lẫn người nước ngoài. Tại Israel, các căn nhà luôn có hầm trú ẩn, và có hệ thống cảnh báo để người dân có thể vào trú ẩn. Nếu lưu trú tại khách sạn, du khách cũng được thông báo tình hình và nơi trú ẩn khi cần thiết.

Israel có một hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, theo đó bảo hiểm xã hội Israel chi trả cho người bị thiệt hại trong chiến trận, và người nước ngoài cũng được hưởng các quyền lợi tương tự - Đại sứ nói.

Ông khẳng định Israel luôn hỗ trợ người nước ngoài có nhu cầu rời khỏi Israel dù tình hình khó khăn.

Trước đó, Đại biện lần thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi phát biểu với báo chí Việt Nam đã bày tỏ lấy làm tiếc khi công dân Việt Nam ở Iran phải sống trong tình hình căng thẳng hiện nay.

Ông khẳng định, Chính phủ Iran đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, hỗ trợ người Việt ngang bằng với công dân nước sở tại. Giới chức nước này liên tục giữ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran để cập nhật tình hình và đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây. Các công dân Việt Nam hiện đã sơ tán hoặc khẩn trương di chuyển đến khu vực an toàn.

Ông cho biết, chính phủ Iran cam kết phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran để tạo điều kiện lưu trú an toàn hoặc hỗ trợ thủ tục nếu công dân có nguyện vọng về nước, dù các tuyến đường di chuyển hiện nay gặp nhiều khó khăn do tình hình chiến sự.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết, cộng đồng người Việt ở Iran gồm 38 người, trong đó có 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư ở quốc gia này và 2 sinh viên.

Trước khi cuộc xung đột nổ ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã quyết định sơ tán 19 cán bộ vào ngày 26/2, rời lên thành phố ở miền Bắc, cách thủ đô Tehran gần 400km.

12 nghìn công dân Việt Nam ở Trung Đông

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 5/3, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này.

Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại đây cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 621 Views | Mar 08, 2026 - 12:03 AM - by PinaColada
Lực lượng Israel và Mỹ BẮT ĐẦU các cuộc tấn công quy mô lớn vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu của Iran trong một bước leo thang chiến New Tab ↗
 
Lực lượng Israel và Mỹ BẮT ĐẦU các cuộc tấn công quy mô lớn vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu của Iran trong một bước leo thang chiến tranh lớn — Iran bắn tên lửa vào nhà máy lọc dầu Haifa để trả đũa




Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và chế độ Iran đã leo thang nghiêm trọng vào đêm thứ Bảy sau khi lực lượng Israel, phối hợp với các khí tài quân sự của Mỹ, tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran ở Tehran và vùng lân cận.

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel đưa tin rằng Không quân Israel đã tấn công các kho chứa dầu và các cơ sở lọc dầu ở Tehran.

Các quan chức Israel xác nhận rằng chiến dịch này tập trung vào các kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng được cho là hỗ trợ các hoạt động quân sự của Iran.

IDF đã viết trên X:

BỊ TẤN CÔNG: Một số khu phức hợp kho chứa nhiên liệu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran

Dựa trên thông tin tình báo của IDF, Không quân Israel (IAF) đã tấn công các khu phức hợp này, nơi chế độ khủng bố Iran phân phối nhiên liệu cho nhiều đơn vị quân sự ở Iran.

Cuộc tấn công này làm trầm trọng thêm đáng kể thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ khủng bố Iran.




Trong một tuyên bố gửi tới Itay Blumenthal, IDF cho biết:

Theo tuyên bố, “Chúng tôi đã tấn công một số kho nhiên liệu phục vụ lực lượng quân sự của chế độ khủng bố Iran ở Tehran.” Lực lượng quân sự của chế độ Iran sử dụng trực tiếp và thường xuyên các bể chứa nhiên liệu để vận hành cơ sở hạ tầng quân sự, và với sự trợ giúp của chúng, chế độ khủng bố Iran chuyển nhiên liệu cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm cả các thực thể quân sự ở Iran. Đây là một cuộc tấn công quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ khủng bố Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ để tấn công chế độ này trên diện rộng và loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel.




Nhiều vụ cháy lớn đã được báo cáo tại các kho chứa hàng khi các vụ nổ làm rung chuyển một số khu vực của Tehran vào tối thứ Bảy.

Các video trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn thắp sáng cả đường chân trời và tạo ra những cột khói dày đặc bốc lên bầu trời đêm.






Những thước phim từ Tehran cho thấy cơ sở nhiên liệu “Shahran” chìm trong biển lửa, khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời.




Theo CNN, các đợt không kích dữ dội đang dội xuống thủ đô Tehran của Iran.




CNN đưa tin:

Một nguồn tin của Israel nói với CNN rằng Israel đã bắt đầu tấn công các kho chứa dầu ở Iran như một phần của giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các kho nhiên liệu ở Tehran vào tối thứ Bảy, nơi phân phối nhiên liệu "cho nhiều người tiêu dùng khác nhau, bao gồm cả các thực thể quân sự ở Iran".

"Đây là một đòn tấn công quan trọng, góp phần làm trầm trọng thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ khủng bố Iran", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố.

Video từ Reuters cũng cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran.

Hôm thứ Năm, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết Israel đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, nhưng ông không nêu chi tiết các bước tiếp theo là gì. Trong một tuyên bố bằng video, Zamir nói: “Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ tiếp tục làm suy yếu chế độ và năng lực quân sự của nó. Chúng ta còn có những bất ngờ khác phía trước mà tôi không có ý định tiết lộ.”

Sau khi nhà máy lọc dầu Tehran bị tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn tên lửa vào nhà máy lọc dầu Haifa ở Israel.



0 Replies | 737 Views | Mar 08, 2026 - 12:05 AM - by kentto
Ông Trump tuyên bố Iran “thua cuộc” New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng, Iran đã “thua cuộc”, cho rằng nước này đã “đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông” và “đưa ra lời xin lỗi” sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ và Israel.



Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh Iranintl
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/3, ông Trump khẳng định Iran đã “thua cuộc” và “không còn là kẻ bắt nạt ở Trung Đông nữa”.

Những phát biểu của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát tín hiệu muốn hạ nhiệt căng thẳng.

Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, ông Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia láng giềng vì những cuộc tấn công trước đó và cho biết quân đội Iran đã được chỉ thị “không tấn công hoặc phóng tên lửa vào các nước láng giềng trừ khi bị tấn công từ phía họ”.

Nhà lãnh đạo Iran cũng gọi các quốc gia láng giềng là “những người anh em” và nhấn mạnh: “Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng”.

Ông Trump: Iran chỉ nhượng bộ vì các đòn đánh của Mỹ và Israel
Sau tuyên bố của ông Pezeshkian, ông Trump cho rằng cam kết không tấn công các nước láng giềng của Iran chỉ xuất hiện vì các cuộc tấn công dồn dập từ Mỹ và Israel.

“Iran, quốc gia đang bị đánh tơi tả, đã xin lỗi các nước láng giềng Trung Đông, đồng thời hứa sẽ không bắn vào họ nữa. Lời hứa này chỉ được đưa ra vì các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel”, ông Trump viết trong bài đăng với ngôn từ mạnh mẽ trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ còn cáo buộc Iran trước đó “đang tìm cách kiểm soát và thống trị Trung Đông”. Ông nói thêm rằng: “Đây là lần đầu tiên trong hàng nghìn năm, Iran thua cuộc trước các quốc gia Trung Đông xung quanh mình".

Trump nói các nước Trung Đông cảm ơn mình
Ông Trump cũng cho biết sau khi Iran xin lỗi, nhiều quốc gia Trung Đông đã gửi lời cảm ơn tới ông.

“Họ nói: ‘Cảm ơn Tổng thống Trump.’ Và tôi đáp lại: ‘Không có gì!’”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh và nói thêm rằng, Iran giờ đây là “KẺ THUA CUỘC CỦA TRUNG ĐÔNG” – cách viết in hoa đặc trưng thường thấy trong các thông điệp của ông.

Ông còn cho rằng Iran sẽ tiếp tục ở trong vị thế này “trong nhiều thập kỷ tới, cho đến khi họ đầu hàng hoặc - nhiều khả năng hơn - hoàn toàn sụp đổ".

Cảnh báo các cuộc tấn công mới
Trong thông điệp mới, ông Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng Iran sẽ tiếp tục bị tấn công rất mạnh.

Ông cho biết những khu vực trước đây chưa nằm trong danh sách mục tiêu có thể sẽ bị tấn công do “hành vi xấu của Iran”.

“Iran sẽ bị đánh rất mạnh! Những khu vực và nhóm người trước đây chưa được xem xét làm mục tiêu đang được cân nhắc, với nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn và cái chết chắc chắn, do hành vi xấu của Iran”, ông Trump viết.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn
Tuyên bố xin lỗi của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra một tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, mở đầu cho cuộc chiến hiện nay và dẫn tới cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, gây chấn động toàn cầu.

Tuy nhiên, theo hãng tin Associated Press, ngay cả sau tuyên bố hạ nhiệt của Tehran, tên lửa và máy bay không người lái vẫn tiếp tục bay về phía các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Nhiều thành phố tại vùng Vịnh, bao gồm Dubai và Abu Dhabi, vẫn ghi nhận các vụ nổ và còi báo động không kích trong ngày thứ Bảy.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Dubai cũng đã phải tạm thời đình chỉ hoạt động trong thời gian ngắn sau một sự cố được nhà chức trách mô tả là “một sự cố nhỏ"'.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 201 Views | Mar 08, 2026 - 12:08 AM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:52.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21093 seconds with 13 queries