» Super News |
“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng chuyện bỏ hát bán... cà phê
New Tab ↗
|
“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về tin đồn bỏ hát bán cà phê, đồng thời lý giải lý do anh phải gửi lời xin lỗi đến khán giả gần đây.
Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Cục trưởng Xuân Bắc sau câu đùa gây tranh cãi
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng trước những lời đồn xung quanh quán cà phê của mình
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc quán cà phê kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí phải đóng cửa và nam ca sĩ chuyển hướng sang buôn bán thay vì ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng thông qua một đoạn video đăng tải trên trang cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng mở quán cà phê. Ảnh: FBNV Theo chia sẻ của giọng ca sinh năm 1971, những tin đồn liên quan đến việc quán vắng khách, phải dẹp tiệm là hoàn toàn sai sự thật. Anh cho biết lượng khách đến quán vẫn đông, có thời điểm phục vụ không xuể.
Nam ca sĩ cũng lý giải việc quán tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian từ 27/2 đến 4/3 không phải do kinh doanh thua lỗ, mà xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nhân sự sau kỳ nghỉ Tết. Phần lớn nhân viên được tuyển trước đó đã xin nghỉ về quê, trong khi những người thay thế phải làm việc với cường độ cao nên không thể gắn bó lâu dài.
Dù đã tìm cách xoay xở bằng việc thuê hoặc mượn nhân viên tạm thời, tình hình vẫn chưa được cải thiện. Vì vậy, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đóng cửa quán trong 6 ngày để bổ sung nhân sự và đào tạo lại quy trình vận hành trước khi mở cửa trở lại.
Trước thông tin cho rằng anh ngừng ca hát để tập trung kinh doanh, nam ca sĩ khẳng định lịch biểu diễn của mình vẫn kín đến hết tháng 6, chủ yếu rơi vào các ngày cuối tuần. Việc kinh doanh cà phê, theo anh, chỉ là hướng đi song song nhằm tận dụng thời gian rảnh, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập và nền tảng ổn định cho gia đình.
Trong chia sẻ liên quan đến việc gửi lời xin lỗi khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cho biết lý do xin lỗi đến khán giả và cư dân sinh sống quanh khu vực vì những ảnh hưởng từ tiếng ồn trong thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết anh đã có thư cảm ơn và xin lỗi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để gửi đến mọi người như một cách thể hiện sự trân trọng.
Theo Đàm Vĩnh Hưng, điều khiến anh cảm kích là dù chịu ảnh hưởng, phần lớn mọi người xung quanh vẫn giữ thái độ vui vẻ, không phàn nàn hay gây khó khăn.
Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ việc trực tiếp tham gia vào các công đoạn tại quán, từ bán hàng đến phục vụ, dù đã có nhân viên hỗ trợ. Anh cho rằng đây không chỉ là cách để làm gương cho đội ngũ mà còn xuất phát từ thói quen lao động trước đây, nên không ngại đảm nhận mọi công việc cần thiết.
Liên quan đến việc ca hát tại quán, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây chỉ là những khoảnh khắc ngẫu hứng nhằm góp vui, chiêu đãi khách, hoàn toàn không phải hoạt động chính hay chủ trương lâu dài. Nam ca sĩ nhấn mạnh anh mong muốn khán giả tìm đến quán để thưởng thức cà phê và không gian.
Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt trong hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như “Say tình”, “Bình minh sẽ mang em đi”, “Xin lỗi tình yêu”, “Nửa vầng trăng”… Với phong cách biểu diễn đặc trưng và lượng người hâm mộ đông đảo, anh được công chúng ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh và giải trí.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 329 Views |
Mar 18, 2026 - 12:33 AM - by PinaColada
|
Tehran xác nhận A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) tử trận: “cột trụ” sụp đổ
New Tab ↗
|
Sau nhiều ngày “hư hư thực thực”, cuối cùng Tehran đã chính thức xác nhận: A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) – nhân vật quyền lực bậc nhất của Iran – đã thiệt mạng. Một cái chết không chỉ khép lại cuộc đời của một chính khách lão luyện, mà còn mở ra một giai đoạn đầy bất định cho toàn bộ hệ thống quyền lực Iran. Người xưa có câu “cây đổ thì bầy khỉ tan”, nhưng trong cục diện này, có khi cây càng đổ… rừng lại càng rối, sóng lại càng dâng.
Tehran chính thức lên tiếng: A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) “tử vì đạo”
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) thiệt mạng và gọi ông là “liệt sĩ” sau một đời phục vụ đất nước. Không còn là tin đồn hay chiến tranh thông tin, lần này là lời xác nhận chính thức. Theo thông báo, ông không chết một mình mà cùng con trai và nhiều nhân viên an ninh – một chi tiết cho thấy đòn đánh không chỉ chính xác mà còn mang tính triệt tiêu.
Chính quyền Iran ca ngợi ông là người đã cống hiến “đến giây phút cuối cùng”, đồng thời kêu gọi toàn dân đoàn kết trước mối đe dọa bên ngoài. Nghe là thấy rõ: đây không chỉ là thông báo tang lễ, mà còn là lời hiệu triệu. “Một người ngã xuống, vạn người đứng lên”, tinh thần đó đang được khơi dậy.
Từ tuyên bố của Israel đến sự thật được xác nhận
Trước đó, Israel đã tuyên bố đã “loại bỏ” A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) trong loạt không kích đêm thứ Hai. Khi ấy còn nhiều nghi ngờ, vì Tehran im lặng. Nhưng giờ đây, khi chính Iran xác nhận, thì rõ ràng đòn đánh đã trúng đích. Một cú đánh không chỉ trúng người, mà còn trúng vào cấu trúc quyền lực.
Nói theo kiểu dân gian: “đánh một đòn mà rung cả bàn cờ”. Và đòn này, rõ ràng không phải ngẫu nhiên.
A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) – từ tướng trận đến “kiến trúc sư quyền lực”
A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) là kiểu nhân vật hiếm: vừa có gốc quân sự, vừa giỏi chính trị, lại có nền tảng học thuật. Ông từng là chỉ huy trong Vệ binh Cách mạng, sau đó bước vào chính trường với hàng loạt chức vụ quan trọng: đứng đầu truyền hình quốc gia, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân, Chủ tịch Quốc hội suốt 12 năm, rồi trở thành người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia.
Ông là người có khả năng “đi dây”, giữ quan hệ với cả phe cứng rắn lẫn ôn hòa, vừa điều hành chiến lược quân sự, vừa gửi tín hiệu ngoại giao. Một kiểu người “ngoài mềm trong cứng”, “nói ít mà làm nhiều”. Trong bối cảnh hỗn loạn sau biến động lãnh đạo, nhiều người xem ông như người “cầm trịch” thực sự.
Basij cũng mất tướng: “cánh tay thép” bị chặt gãy
Cùng lúc, Iran cũng xác nhận cái chết của Gholamreza Soleimani – chỉ huy lực lượng Basij. Nếu A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) là “đầu não”, thì Basij chính là “cánh tay” ăn sâu trong lòng xã hội Iran. Một lực lượng đông đảo, hiện diện khắp nơi, từ kiểm soát biểu tình đến duy trì trật tự, từ chiến tranh tư tưởng đến tổ chức quần chúng.

IRGC xác nhận cái chết và cảnh báo sẽ trả đũa, gọi đây là hành động của “kẻ thù Mỹ – Do Thái”. Đồng thời nhấn mạnh con đường “kháng chiến” sẽ tiếp tục. Nghe là hiểu: “nợ máu phải trả bằng máu”, vòng xoáy trả đũa gần như đã được kích hoạt.
Tang lễ giữa thời chiến: vừa tiễn đưa, vừa khơi dậy tinh thần
Tang lễ của A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) và chỉ huy Basij sẽ được tổ chức ngay trong ngày. Tổng thống Iran bày tỏ nỗi đau sâu sắc, ca ngợi ông là người có tầm nhìn và trí tuệ. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh, tang lễ không chỉ là tiễn biệt, mà còn là cách củng cố tinh thần quốc gia.

Phía Israel thì không hề có dấu hiệu chùn bước. Người phát ngôn quân đội tuyên bố rõ: bất kỳ ai đe dọa Israel đều sẽ bị truy tìm và vô hiệu hóa, kể cả lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei – người hiện vẫn “mất tích” trước công chúng.
Thông điệp rất rõ: không có vùng an toàn, không có ngoại lệ. “Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc”, chiến lược này nếu tiếp tục, sẽ đẩy xung đột lên một mức mới.
Mất A Lý La Gia Ni (Ali Larijani): Iran có thể trở nên cứng rắn hơn
Các chuyên gia cảnh báo rằng cái chết của A Lý La Gia Ni (Ali Larijani) có thể khiến Iran trở nên “cứng” hơn. Ông là người có khả năng kết nối các phe phái, giữ được sự cân bằng trong hệ thống. Khi mất đi một người như vậy, khoảng trống quyền lực dễ bị lấp bởi những nhân vật cực đoan hơn.
|
|
0 Replies | 877 Views |
Mar 18, 2026 - 12:34 AM - by Gibbs
|
Điều tra nguyên nhân 3 người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà
New Tab ↗
|
Ngày 17/3, nguồn tin từ xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà( Ninh Thuận cũ) cho biết, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Khánh Hoà đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 3 người tử vong, 2 người khác nhập viện cấp cứu do nghi ngạt khí tại cảng Cà Ná để xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều tra 3 người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18 giờ ngày 16/3, tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài khu vực Cảng Trung Nam Cà Ná để chờ vào bốc hàng. Thời điểm này, máy phó Trần Đức Tài xuống hầm tàu để bơm hút nước nhưng sau đó không quay lên.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà làm việc tại hiện trường 3 người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại cảng Cà Ná, tỉnh Khành Hoà. Nguồn: CAKH Phát hiện bất thường, thợ máy Thái Văn Thịnh đứng phía trên gọi xuống không thấy phản hồi nên tiếp tục xuống kiểm tra.
Một lúc sau, thuyền viên Phạm Hữu Phương cùng các thuyền viên khác phát hiện sự việc, tổ chức ứng cứu và đưa được một số nạn nhân lên boong tàu.
Các nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, hai người được xác định đã tử vong tại hiện trường gồm ông Trần Đức Tài (45 tuổi, quê Nghệ An, máy phó) và ông Trần Xuân Dũng (55 tuổi, quê Nghệ An, thợ máy).
Ngoài ra, thuyền trưởng Bùi Văn Quý và thợ máy Thái Văn Thịnh nghi bị ngạt khí, được đưa đi cấp cứu. Riêng ông Lê Văn Đệ (47 tuổi, quê Nghệ An, phụ trách nấu ăn) được xác định còn mắc kẹt dưới hầm tàu.
Nhận tin báo lúc 23 giờ 33 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân mắc kẹt trong két nước dằn (khoang đáy tàu) – khu vực ngập nước, không gian kín, thiếu oxy, tiềm ẩn nguy hiểm cao. Công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn do điều kiện môi trường độc hại và chật hẹp.
Lực lượng cứu nạn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng trong không gian hạn chế, dựng hệ thống giá ba chân để tiếp cận sâu bên dưới khoang tàu.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà điều tra làm rõ...
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 253 Views |
Mar 18, 2026 - 12:36 AM - by PinaColada
|
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran thiệt mạng
New Tab ↗
|
Iran xác nhận thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã thiệt mạng, sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong đòn không kích ban đêm.
"Linh hồn thuần khiết của những người tử vì đạo đã đón nhận tiến sĩ Ali Larijani, người tôi tớ chính trực của Thượng đế. Sau cả cuộc đời đấu tranh vì sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo, cuối cùng ông đã đạt được khát vọng ấp ủ từ lâu, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng và vinh dự đón nhận ân huệ từ sự tử vì đạo", Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết hôm 17/3.
Cơ quan này thêm rằng con trai và các cận vệ của ông Larijani cũng thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9/2025. Ảnh: AFP
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhắm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.
Ngay sau tuyên bố của IDF, các tài khoản mạng xã hội của ông Larijani đã đăng bức thư viết tay với nội dung bày tỏ lòng kính trọng đối với các thủy thủ Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của tàu ngầm của Mỹ hồi đầu tháng.
Lễ tang của ông Larijani và ông Soleimani sẽ diễn ra ngày 18/3 tại trung tâm thủ đô Tehran.
Ba nguồn tin giấu tên nói với Times of Israel rằng vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là "một trong những chiến dịch hạ sát quan trọng nhất" kể từ khi xung đột bùng phát. Quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ loại bỏ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.
Ali Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này. Ông từng là chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội trước khi trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.
Trong những tuần trước khi chiến sự nổ ra, Larijani phụ trách điều hành hoạt động thường nhật của chính quyền và tham gia các cuộc đàm phán với phương Tây. Truyền thông Israel cho rằng ông Larijani thiệt mạng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến lược của Iran.
Kể từ sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, Tel Aviv theo đuổi chính sách nhắm mục tiêu lãnh đạo của đối thủ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 17/3 mô tả những vụ ám sát này là "hoàn toàn bất hợp pháp".
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 91 Views |
Mar 18, 2026 - 12:37 AM - by goodidea
|
Quan chức an ninh Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran
New Tab ↗
|
Lãnh đạo cơ quan chống khủng bố của Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran, cho rằng Washington bị kéo vào xung đột vì áp lực từ Israel.
"Sau nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, có hiệu lực ngay hôm nay. Tôi không thể làm trái lương tâm và ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra với Iran. Họ không phải là mối đe dọa cận kề của đất nước. Rõ ràng chúng ta bước vào cuộc chiến này vì áp lực từ Israel và những tổ chức vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ", Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent ngày 17/3 tuyên bố trên X.
Ông đính kèm lá thư gửi Tổng thống Donald Trump trong bài đăng. Kent viết rằng các quan chức Israel và một số cá nhân có ảnh hưởng trong truyền thông Mỹ đã thúc đẩy chiến dịch thông tin sai lệch nhằm kích động chiến tranh với Iran.
Theo ông, chiến dịch này khiến chính phủ Mỹ nhầm tưởng Iran đã trở thành mối đe dọa cận kề và có thể nhanh chóng bị đánh bại. Kent cho rằng chiến thuật này tương tự cách Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến Iraq trước đây.
Trong thư từ chức, Kent nhấn mạnh ủng hộ đối với những giá trị và chính sách đối ngoại mà ông Trump từng nêu trong các chiến dịch tranh cử năm 2016, 2020 và 2024.
Tuy nhiên, ông cho rằng những cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến Mỹ mất đi sinh mạng của nhiều binh sĩ và làm suy giảm nguồn lực quốc gia. Ông kêu gọi Tổng thống Trump suy ngẫm kỹ lưỡng về cuộc chiến và cân nhắc thay đổi hướng đi khi còn có thể.
"Thời điểm để hành động quyết đoán là ngay bây giờ. Ngài có thể đảo ngược tình thế và vạch ra con đường mới cho đất nước", ông viết.

Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, tranh luận tại Oregon khi ứng cử hạ nghị sĩ năm 2024. Ảnh: AP
Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa đưa ra bình luận. Một số quan chức tình báo Mỹ chia sẻ với AP rằng họ bất ngờ trước quyết định từ chức này.
Ông Kent trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Trump từ chức để phản đối cuộc chiến với Iran. Là người đứng đầu NCTC, ông phụ trách cơ quan chuyên phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố nhằm vào Mỹ.
Trước khi gia nhập chính quyền Trump, Kent từng tranh cử quốc hội hai lần tại bang Washington nhưng đều thất bại. Ông từng phục vụ trong quân đội với 11 lần triển khai nhiệm vụ trong lực lượng Mũ nồi Xanh, sau đó làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA).
Ông được Thượng viện phê chuẩn vào vị trí giám đốc NCTC hồi tháng 7/2025 với kết quả bỏ phiếu 52-44. Quá trình bổ nhiệm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ Dân chủ, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ca ngợi kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của ông. Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, từng nói Kent "dành cả sự nghiệp để chống khủng bố và bảo vệ người dân Mỹ".
Iran thời gian qua liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của quân đội Mỹ cũng như mục tiêu dân sự tại nhiều nước vùng Vịnh, nhằm đáp trả chiến dịch mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã có hơn 200 binh sĩ Mỹ bị thương trong 16 ngày chiến sự với Iran, trong đó có 10 trường hợp nghiêm trọng. Quân đội Mỹ ghi nhận 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Bên cạnh đó, 6 quân nhân khác tử vong tuần trước khi một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi tại Iraq.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 94 Views |
Mar 18, 2026 - 12:39 AM - by goodidea
|
Băng cướp từ Cà Mau lên núi Bà Đen gây ra 3 vụ ‘như trong phim’
New Tab ↗
|
Nhiều nạn nhân bị khống chế cướp tài sản đều xảy ra ở khu vực vắng người, đêm tối, đối tượng ra tay rất manh động và không để nạn nhân truy hô hoặc bỏ chạy.
Tối 17/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Nghiệp (18 tuổi), Huỳnh Ngô Anh Tài (18 tuổi), Đoàn Nhật Duy (21 tuổi) và Lưu Tuấn Linh (20 tuổi, cùng quê Cà Mau) về tội "cướp tài sản".

Cảnh sát hình sự Tây Ninh khống chế bắt giữ 1 đối tượng trong băng cướp đêm. Ảnh: CATN Hai nghi phạm khác cùng bị khởi tố về các tội "che giấu tội phạm" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" là Lê Trọng Tài (19 tuổi) và Trinh Hoàng Nhanh (21 tuổi, cùng quê Cà Mau).
Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh tiếp nhận 3 nạn nhân đến báo bị đối tượng dùng hung khí khống chế cướp tài sản địa bàn xã Bình Minh, Phước Chỉ và khu vực hồ Dầu Tiếng (Dương Minh Châu), sau khi lấy hết tài sản đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng, hai thiếu niên 14 tuổi đang ngồi chơi ven lộ thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng dao kề cổ, cướp một số tiền mặt cùng 2 điện thoại di động.
Trong lúc Cảnh sát đang thụ lý lấy lời khai nạn nhân, tại khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, chị V.T.K.T (27 tuổi) lại bị 4 đối tượng chặn đường dùng hung khí đe dọa, đồng thời cầm dao lao vào đâm về phía nạn nhân. Bị bất ngờ chị T bỏ xe, nhảy xuống ruộng để thoát thân, nhóm đối tượng cướp tiền, điện thoại rồi tẩu thoát.
Công an Tây Ninh tạm giữ nghi phạm đánh tử vong đồng nghiệp
Cùng thời điểm ở khu vực ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, vợ chồng chị V.T.T.L. (26 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ) chở nhau trên xe máy bị nhóm thanh niên chặn đầu, chặn đuôi, dùng dao khống chế. Một đối tượng dùng hung khí đâm vào vùng ngực chồng chị L gây xây xát, buộc hai người bỏ chạy, để lại giỏ xách chứa tiền và điện thoại.
“Cả 4 đối tượng đều dùng khẩu trang bịt mặt, mặc áo khoác và liên tục đe dọa tao đâm chết mày", các nạn nhân khai báo. Trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường khá mờ, gây khó khăn cho việc nhận diện.
Cảnh sát hình sự tỉnh nhanh chóng xác lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tập trung điều tra truy xét. Sau nhiều ngày lần theo chứng cứ thu thập được, trinh sát hình sự lần lượt bắt khẩn cấp 4 đối tượng gây án cùng 2 người liên quan tận Cà Mau.
Theo lời khai, chiều 3/3, cả nhóm rủ nhau lên khu vực núi Bà Đen chơi, sau đó bàn bạc đi đến thống nhất,trên đường nếu gặp nạn nhân đi một mình hoặc ngồi chơi đoạn đường vắng sẽ hành động ngay tức khắc. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng còn bẻ trộm biển số xe của người dân rồi gắn vào phương tiện của mình.
Gây án xong, băng cướp rời khỏi địa bàn, trên đường tẩu thoát đã vứt bỏ biển số xe trộm và gắn lại biển số thật để tránh bị truy vết. Khi về đến Cà Mau, toàn bộ tài sản cướp được được đem bán cho một người tên Lê Trọng Tài (19 tuổi), còn kể lại hành vi phạm tội cho Trinh Hoàng Nhanh (21 tuổi, quê Cà Mau) nhờ người này theo dõi tình hình công an điều tra..
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 291 Views |
Mar 18, 2026 - 12:40 AM - by PinaColada
|
Ông Trump tuyên bố Mỹ 'không cần ai giúp đỡ'
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không cần nước nào hỗ trợ trong xung đột với Iran vì đã phá hủy phần lớn lực lượng quân sự đối phương.
Tổng thống Donald Trump ngày 17/3 cho biết đa số đồng minh của Mỹ trong NATO đã thông báo không muốn tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington cũng 'không cần được giúp đỡ" vì đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự của Tehran trong những ngày qua.
"Hải quân, không quân, phòng không và radar của họ đã bị hủy diệt. Các lãnh đạo của họ, ở mọi cấp độ, đều đã bị hạ gục. Họ sẽ không bao giờ đe dọa được chúng ta, đồng minh của chúng ta ở Trung Đông hay thế giới này thêm nữa", ông tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ bày tỏ bản thân không cảm thấy bất ngờ trước phản hồi từ các thành viên NATO. Ông cho rằng quan hệ đồng minh luôn diễn ra "một chiều", nhấn mạnh Washington chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ cả liên minh nhưng không nhận được sự hỗ trợ tương xứng khi cần.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 16/3. Ảnh: AP
"Chúng tôi không còn cần đến hay mong muốn hỗ trợ của các nước NATO, thực ra là chưa bao giờ cần đến. Phát biểu với tư cách Tổng thống Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chúng tôi không cần bất kỳ ai giúp đỡ", Tổng thống Mỹ khẳng định, đồng thời chỉ trích cả Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.
Phát biểu được đưa ra gần một ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ sớm công bố "một vài quốc gia" sẵn sàng hỗ trợ Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz.
Chiến sự Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.
Mỹ những ngày qua liên tục kêu gọi đồng minh gửi tàu chiến tham gia hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nhưng nhiều đồng minh của Washington tỏ ra dè dặt với đề xuất này.
Tổng thống Emmanuel Macron ngày 17/3 cho biết Pháp chỉ sẵn sàng hỗ trợ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz "một khi tình hình lắng dịu hơn". Ông nhấn mạnh Pháp không phải bên tham chiến và sẽ không tham gia hoạt động nhằm giải vây tuyến hàng hải này.
Thủ tướng Keir Starmer trước đó cho biết Anh đang phối hợp với các đồng minh xây dựng kế hoạch khả thi về khôi phục hoạt động hàng hải tại khu vực, nhưng loại trừ khả năng triển khai nhiệm vụ dưới danh nghĩa NATO. Nhiều quan chức Đức cũng nhấn mạnh rằng xung đột hiện nay "không phải vấn đề của NATO".
Nhật Bản, Australia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Thụy Điển những ngày qua cũng gửi thông điệp không muốn can dự quân sự tại eo biển Hormuz. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết 27 nước thành viên đều không muốn gửi tàu chiến tới khu vực.
"Đây không phải cuộc chiến của châu Âu. Chúng ta không khởi đầu cuộc chiến và cũng không được tham vấn", bà nói với các thành viên Nghị viện châu Âu, đồng thời nhấn mạnh EU không muốn bị kéo vào cuộc xung đột còn mơ hồ về mục tiêu cuối cùng.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 126 Views |
Mar 18, 2026 - 12:40 AM - by goodidea
|
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Đức Giang Đào Hữu Huyền
New Tab ↗
|
Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan, để điều tra các sai phạm về khai thác tài nguyên, kế toán và gây ô nhiễm môi trường, theo Bộ Công an.
Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan, về các tội gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; gây ô nhiễm môi trường.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các sai phạm có tổ chức diễn ra trong thời gian dài. Nhóm bị can bị cáo buộc đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: PV Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết các bị can khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế hàng chục tỷ đồng.
Cùng vụ án, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về hai tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.
Ba bị can khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, gồm Trịnh Quốc Khánh, An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương.
Chín người còn lại bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, là lãnh đạo, kế toán của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 7 bị can; 7 người còn lại bị bắt tạm giam.
Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn và thi hành theo quy định.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, đồng thời xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi cho Nhà nước.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 240 Views |
Mar 18, 2026 - 12:41 AM - by PinaColada
|
Cuba dỡ rào cản với doanh nghiệp Mỹ và nhà đầu tư nước ngoài
New Tab ↗
|
Phó thủ tướng Cuba cho biết nước này sẵn sàng đón doanh nghiệp Mỹ và nước khác, "mở rộng cửa" với người gốc Cuba đang sống ở nước ngoài tới đầu tư.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước ngày 16/3, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga tuyên bố "không có bất kỳ rào cản nào" đối với các doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Cuba.
Người dân Cuba được phép thành lập và vận hành các doanh nghiệp tư nhân kể từ năm 2021, nhưng người Cuba ở nước ngoài thì không.
Ông Perez-Oliva Fraga cho hay với chính sách mới của Cuba, tùy vào quy mô doanh nghiệp, người Cuba sống ở nước ngoài có thể "tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực phát triển của đất nước".
"Chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần rằng cánh cửa của Cuba luôn rộng mở đối với đầu tư từ cộng đồng người Cuba cư trú ở nước ngoài. Khi chúng tôi nói điều đó, chúng tôi không chỉ đề cập đến các dự án nhỏ, mà còn đề cập đến khả năng đầu tư vào các dự án lớn hơn", ông Perez-Oliva Fraga nói.

Người dân đạp xe dọc con đường ven biển trong ngày mất điện ở Havana hôm 16/3. Ảnh: AFP
Ông cho biết Cuba đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào nông nghiệp, tương tự cách các công ty Việt Nam đã sản xuất lúa gạo tại Cuba. Các dự án này hoạt động theo cơ chế quyền dụng ích, nghĩa là quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về nhà nước.
Tuy nhiên, Phó thủ tướng lưu ý rằng luật pháp Mỹ vẫn cấm đầu tư vào Cuba theo các lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm nay.
Cuba đang cần vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng mất điện kéo dài, thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm, thuốc men do các lệnh phong tỏa dầu và lệnh trừng phạt của Mỹ.
Sự thay đổi chính sách này diễn ra vài ngày sau khi Cuba thông báo bắt đầu đàm phán với Mỹ. Quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Washington muốn Cuba mở cửa kinh tế trong quá trình đàm phán thỏa thuận song phương.
Ông Trump đã phong tỏa nguồn cung dầu từ Venezuela đến Cuba và đe dọa sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba, khiến kinh tế của quốc đảo thêm khó khăn.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 116 Views |
Mar 18, 2026 - 12:42 AM - by goodidea
|
Mỹ cạn kiệt kho tên lửa dự trữ 5 năm chỉ trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch Iran
New Tab ↗
|
Theo tạp chí National Interest, Mỹ đã sử dụng 10% kho tên lửa Tomahawk sẵn sàng phóng của mình trong 3 ngày đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury ở Iran.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh RTX "Trong 72 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury, Không quân Mỹ đã phóng khoảng 400 tên lửa Tomahawk, chiếm khoảng 10% kho tên lửa sẵn sàng phóng của Mỹ. Quy mô của sự tiêu hao này là rất đáng kể", bài báo nêu rõ.
Theo tạp chí này, số lượng tên lửa được sử dụng vượt quá tổng số tên lửa Tomahawk được sản xuất trong 5 năm qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng phải mất từ 1,5 đến 2 năm để sản xuất một tên lửa. Chi phí của một tên lửa có thể lên tới 4 triệu đô la, tùy thuộc vào biến thể.
Ấn phẩm cho biết thêm rằng trong lịch sử, sản lượng tên lửa Tomahawk luôn được giữ ở mức tối thiểu khoảng 90 tên lửa mỗi năm.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 104 Views |
Mar 18, 2026 - 12:44 AM - by PinaColada
|
|