» Super News |
Phân tích khả năng Hải quân Mỹ hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz năm 2026
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch triển khai chiến hạm bảo vệ tàu thương mại tại eo biển Hormuz trước các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của Iran.Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo Hải quân Mỹ có thể sớm bắt đầu hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đặt lực lượng hải quân trước những thách thức kỹ thuật và chiến thuật phức tạp từ kho vũ khí hiện đại của Iran.
Kế hoạch bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch
Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định Washington sẵn sàng triển khai lực lượng tàu chiến để bảo vệ các tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh sự hiện diện quân sự, chính phủ Mỹ dự kiến cung cấp các cơ chế bảo hiểm rủi ro chính trị cho hoạt động vận tải biển, đặc biệt là vận chuyển năng lượng. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc ổn định thị trường dầu mỏ là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi phải đối mặt với các chi phí phát sinh.
Bài học từ Chiến tranh tàu chở dầu thập niên 1980
Việc hộ tống tàu thương mại qua Hormuz từng có tiền lệ vào cuối thập niên 1980. Hải quân Mỹ khi đó đã triển khai khoảng 30 tàu chiến cùng máy bay và lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ các đoàn tàu thương mại trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận những rủi ro lớn đối với lực lượng Mỹ trong môi trường tác chiến này.
Năm 1987, tàu khu trục USS Stark đã bị trúng hai tên lửa chống hạm Exocet khiến 37 thủy thủ thiệt mạng. Một năm sau, tàu USS Samuel B. Roberts hư hại nặng do trúng thủy lôi của Iran. Theo thống kê, khoảng 450 tàu thương mại đã bị tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau trong suốt giai đoạn xung đột đó.
Thách thức từ công nghệ vũ khí hiện đại của Iran
So với thập niên 1980, năng lực chống hạm của Iran hiện nay đã phát triển vượt bậc. Tehran đã xây dựng kho tên lửa đa dạng, từ tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa. Đáng chú ý, lực lượng Iran còn sở hữu số lượng lớn UAV tấn công một chiều và các tàu cao tốc vũ trang có khả năng triển khai chiến thuật “bầy đàn” nhằm vào các chiến hạm lớn.
Kinh nghiệm từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ giai đoạn 2023-2025 cho thấy chỉ cần một phần nhỏ năng lực tên lửa và UAV cũng có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho giao thương hàng hải quốc tế. Dù chịu tổn thất trong các đợt tấn công gần đây, phần lớn kho vũ khí tầm ngắn của Iran vẫn được đánh giá là còn nguyên vẹn nhờ khả năng phân tán trên các bệ phóng di động.
Rủi ro tác chiến tại eo biển chiến lược
Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp, chỉ rộng khoảng 37 km tại điểm hẹp nhất. Khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu và lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua tuyến đường này mỗi năm. Tuy nhiên, địa lý hẹp sát bờ biển Iran khiến các tàu chiến Mỹ có rất ít không gian cơ động khi bị tấn công, đồng thời làm giảm đáng kể thời gian phản ứng trước các cuộc tấn công tên lửa hoặc UAV từ đất liền.
Việc hộ tống tàu thương mại dù có thể khôi phục dòng chảy năng lượng nhưng lại tiêu tốn nguồn lực quân sự lớn. Các tàu chiến thực hiện nhiệm vụ này sẽ không thể tham gia các chiến dịch tấn công hoặc bảo vệ các cơ sở khác. Đồng thời, việc di chuyển theo đội hình hộ tống cũng làm giảm tốc độ vận chuyển hàng hóa.
Trong năm 2026, việc triển khai hộ tống đồng nghĩa với việc các chiến hạm Mỹ phải thường xuyên hoạt động trong môi trường được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất thế giới, nơi các hệ thống tên lửa di động của Iran có thể khai hỏa bất cứ lúc nào từ các vị trí ngụy trang trên bờ.
|
|
0 Replies | 105 Views |
Mar 09, 2026 - 2:12 PM - by Romano
|
Nga sơ tán nhóm nhân viên thứ hai khỏi nhà máy điện hạt nhân Iran
New Tab ↗
|
Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết họ đang chuẩn bị sơ tán nhóm thứ hai gồm một số nhân sự làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr từ Iran về Nga.Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Giám đốc điều hành Rosatom Alexey Likhachev nói với tờ báo Strana Rosatom rằng việc đưa nhóm này cùng gia đình tới một địa điểm an toàn sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Ông Likhachev nói: “Ưu tiên của chúng tôi trong tình hình hiện nay tại Iran là bảo đảm an toàn cho các nhân viên Nga đang làm việc trong quá trình xây dựng các tổ máy số 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Con số này lên tới hơn 600 người”.Ông nói thêm: “Vì những lý do hiển nhiên, công việc xây dựng chính tại địa điểm này đã tạm thời đình chỉ. Tuy nhiên, một số nhân sự vẫn đang tham gia vận hành và bảo dưỡng thiết bị, cũng như hoàn thành những công việc không thể dừng lại ngay lập tức”.
Ông Alexey Likhachev nói: “Chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của quá trình tối ưu hóa lực lượng lao động, cụ thể là sơ tán các thành viên gia đình và một số nhân sự về Nga. Chúng tôi sẽ đưa họ tới một địa điểm an toàn trong thời gian ngắn tới”.
Thông báo sơ tán của Rosatom xuất hiện trong bối cảnh Israel tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Ngày 9/3, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu tại miền Trung Iran, trong đó có các trung tâm chỉ huy an ninh nội địa và các bãi phóng tên lửa.
Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận Không quân nước này đã hoàn thành một đợt tấn công bổ sung nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Iran. Các mục tiêu tấn công gồm một cơ sở sản xuất động cơ tên lửa; một số địa điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm xa; trụ sở an ninh nội địa tại thành phố Isfahan; một trụ sở cảnh sát; cũng như một số cơ sở được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij sử dụng.
Trước đó, ngày 7/3, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho dự trữ dầu và nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran, đánh dấu lần đầu tiên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.
Các cuộc tấn công đã nhắm vào các kho nhiên liệu quốc gia tại Tehran, trong đó khoảng 30 bể chứa dầu đã trở thành mục tiêu. Chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo chính trị Israel với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được mô tả là bước mở rộng các hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một kho dầu ở khu vực phía Nam Tehran, gần tổ hợp nhà máy lọc dầu chính của thủ đô, đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hãng tin ILNA của Iran cho biết nhà máy lọc dầu không bị hư hại.
Trong khi đó, Công ty Lọc và Phân phối Dầu Quốc gia Iran xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước đã bị tấn công trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tối 7/3. Một số kho chứa dầu ở các tỉnh Tehran và Alborz đã bị trúng tên lửa và bốc cháy.
|
|
0 Replies | 79 Views |
Mar 09, 2026 - 2:14 PM - by Romano
|
Hâm nóng đồ ăn trong hộp nhựa: Thói quen quen thuộc có thể khiến vi nhựa tích tụ trong não
New Tab ↗
|
Nhiều người có thói quen cho thẳng hộp nhựa đựng đồ ăn vào lò vi sóng để hâm nóng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ vài phút làm nóng có thể giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa vào thực phẩm, làm tăng nguy cơ tích tụ trong cơ thể và não bộ theo thời gian.
Khi sự tiện lợi trở thành nguồn phát tán vi nhựa
Việc đặt hộp đồ ăn mua sẵn vào lò vi sóng để làm nóng chỉ mất vài phút, nhưng lại tiềm ẩn một rủi ro ít người chú ý. Trong môi trường nhiệt độ cao, nhiều loại nhựa có thể giải phóng các hạt nhựa cực nhỏ vào thực phẩm.
Phần lớn hộp đựng thức ăn mang đi hiện nay được sản xuất từ nhựa polypropylene (PP – nhựa số 5). Đây là loại nhựa có khả năng chịu nhiệt khá tốt và thường được gắn nhãn “dùng được trong lò vi sóng”. Tuy nhiên, nhãn này chủ yếu xác nhận rằng vật liệu không bị biến dạng hay nóng chảy khi tiếp xúc với sóng vi ba, chứ không đảm bảo hoàn toàn việc không phát sinh các hạt nhựa siêu nhỏ.
Khi bị tác động bởi nhiệt độ cao, cấu trúc polymer của nhựa có thể bị phá vỡ ở mức vi mô. Quá trình này tạo ra những hạt nhựa có kích thước cực nhỏ, trộn lẫn vào thực phẩm trong lúc hâm nóng.
Các nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường chỉ ra rằng, ngay cả khi hâm nóng trong thời gian ngắn, hộp nhựa dùng một lần vẫn có thể phát tán lượng lớn hạt vi nhựa. Trong một thử nghiệm, chỉ khoảng ba phút làm nóng đã khiến bề mặt vật liệu nhựa giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa và hàng tỷ hạt nano nhựa trên mỗi centimet vuông.
Điều đáng chú ý là các loại hộp nhựa dùng một lần hoặc nhựa chất lượng thấp thường có cấu trúc liên kết kém bền vững. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, chúng dễ bị phân rã hơn, làm tăng lượng hạt nhựa phát tán vào thực phẩm.

Hâm nóng đồ ăn trực tiếp trong hộp nhựa là thói quen phổ biến nhưng có thể làm giải phóng các hạt vi nhựa vào thực phẩm.
Nguy cơ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là não
Vi nhựa là những mảnh nhựa có kích thước rất nhỏ, thường dưới 5 mm. Trong đó, nano nhựa còn nhỏ hơn nhiều, có thể chỉ ở cấp độ micromet hoặc nhỏ hơn.
Các hạt vi nhựa lớn có thể được đào thải qua hệ tiêu hóa, nhưng những hạt cực nhỏ lại có khả năng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Chúng có thể xuyên qua màng tế bào, đi vào hệ tuần hoàn và theo dòng máu di chuyển đến nhiều cơ quan.
Một số nghiên cứu cho thấy những hạt nano nhựa có thể vượt qua hàng rào sinh học của cơ thể và tích tụ tại các mô, bao gồm cả não bộ. Khi tồn tại lâu dài, chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào thần kinh và làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng thần kinh.
Ngoài tác động đến não, vi nhựa còn được ghi nhận có thể gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác. Thận là một trong những cơ quan dễ bị ảnh hưởng do phải lọc và đào thải nhiều chất lạ trong máu.
Không chỉ bản thân hạt nhựa gây lo ngại, các hóa chất đi kèm trong vật liệu nhựa cũng là vấn đề đáng chú ý. Một số hợp chất như bisphenol A (BPA) hay phthalates có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết, làm rối loạn quá trình trao đổi chất và tác động đến sức khỏe sinh sản.
Trong bối cảnh con người tiếp xúc với nhựa mỗi ngày qua nhiều nguồn khác nhau, việc vô tình đưa thêm vi nhựa vào cơ thể thông qua thực phẩm nóng có thể khiến mức phơi nhiễm tăng lên đáng kể.
Thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống để giảm rủi ro
Dù việc sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm rất phổ biến, vẫn có những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa.
Một trong những biện pháp được khuyến nghị là chuyển thức ăn sang hộp thủy tinh, gốm hoặc sứ trước khi hâm nóng bằng lò vi sóng. Những vật liệu này có tính trơ cao, ít bị biến đổi khi gặp nhiệt và không giải phóng vi nhựa vào thực phẩm.
Ngoài ra, việc hạn chế sử dụng hộp nhựa dùng một lần cho thực phẩm nóng cũng có thể giúp giảm lượng vi nhựa phát sinh. Với các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc có tính axit cao, nguy cơ hòa tan các thành phần từ nhựa có thể tăng lên khi tiếp xúc với nhiệt.
Màng bọc thực phẩm bằng nhựa hoặc túi nilon cũng không nên dùng để bọc đồ ăn khi làm nóng trong lò vi sóng. Dưới nhiệt độ cao, các vật liệu này dễ biến đổi và có thể giải phóng nhiều hạt nhựa siêu nhỏ.
Bên cạnh việc thay đổi dụng cụ đựng thực phẩm, duy trì chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây cũng được xem là cách hỗ trợ cơ thể tăng cường khả năng đào thải các chất không mong muốn. Các chất chống oxy hóa như vitamin C và vitamin E có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.
Một thói quen nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài
Hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa là hành động quen thuộc với nhiều người, đặc biệt trong môi trường công sở nơi thời gian nghỉ trưa thường khá ngắn. Tuy nhiên, sự tiện lợi này có thể đi kèm với nguy cơ tiếp xúc vi nhựa mà ít người nhận ra.
Trong bối cảnh vi nhựa đang trở thành vấn đề môi trường và sức khỏe được quan tâm trên toàn cầu, việc điều chỉnh những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp giảm đáng kể mức phơi nhiễm.
Chỉ cần một bước đơn giản như chuyển đồ ăn sang hộp thủy tinh hoặc bát sứ trước khi hâm nóng, mỗi người đã có thể hạn chế thêm một nguồn vi nhựa xâm nhập vào cơ thể. Những thay đổi nhỏ này, nếu được duy trì lâu dài, có thể góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 114 Views |
Mar 09, 2026 - 2:18 PM - by troopy
|
Phản ứng của quốc tế trước việc Iran bổ nhiệm tân Lãnh tụ tối cao
New Tab ↗
|
Hội đồng chuyên gia thông báo ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ Ali Khamenei, đã giành được “sự ủng hộ quyết định” của các thành viên và chính thức đảm nhiệm cương vị này.Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết mọi thủ tục pháp lý và quy trình cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm Lãnh tụ tối cao mới của nước này, ông Ayatollah Mojtaba Khamenei, đã được hoàn tất.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei khẳng định Lãnh tụ tối cao mới đã được lựa chọn và công bố chính thức.
Theo ông, sau khi việc bổ nhiệm được xác nhận, “trách nhiệm đã rõ ràng” và Iran sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như phẩm giá của người dân trong bối cảnh xung đột hiện nay. Ông nhấn mạnh người dân Iran sẽ đoàn kết để bảo vệ đất nước trong “một cuộc chiến mang tính sống còn."Trước đó cùng ngày, Hội đồng chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn Lãnh tụ tối cao của Iran, thông báo ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ Ali Khamenei, đã giành được “sự ủng hộ quyết định” của các thành viên và chính thức đảm nhiệm cương vị này.
Sau khi kết quả được công bố, nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, lực lượng vũ trang và quan chức Iran đã gửi lời chúc mừng và tuyên thệ trung thành với lãnh tụ mới. Hàng nghìn người dân cũng tập trung tại Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran, mang theo quốc kỳ Iran và chân dung ông Mojtaba Khamenei để bày tỏ sự ủng hộ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không hài lòng với việc ông Mojtaba Khamenei được bầu làm Lãnh tụ tối cao Iran, đồng thời cho biết Washington sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo.
Liên quan phản ứng quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Tehran, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Mojtaba Khamenei sẽ đoàn kết người dân Iran trước những thách thức hiện nay.
Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anouar El Anouni cho biết tân Lãnh tụ tối cao Iran hiện không nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Những diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran và một số thành phố của Iran ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng cùng một số thành viên gia đình, chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường.
Iran sau đó đã đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông./.
|
|
0 Replies | 98 Views |
Mar 09, 2026 - 2:21 PM - by Romano
|
Phân tích khả năng Hải quân Mỹ hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz năm 2026
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch triển khai chiến hạm bảo vệ tàu thương mại tại eo biển Hormuz trước các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo Hải quân Mỹ có thể sớm bắt đầu hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đặt lực lượng hải quân trước những thách thức kỹ thuật và chiến thuật phức tạp từ kho vũ khí hiện đại của Iran.
Kế hoạch bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch
Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định Washington sẵn sàng triển khai lực lượng tàu chiến để bảo vệ các tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh sự hiện diện quân sự, chính phủ Mỹ dự kiến cung cấp các cơ chế bảo hiểm rủi ro chính trị cho hoạt động vận tải biển, đặc biệt là vận chuyển năng lượng. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc ổn định thị trường dầu mỏ là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi phải đối mặt với các chi phí phát sinh.
Bài học từ Chiến tranh tàu chở dầu thập niên 1980
Việc hộ tống tàu thương mại qua Hormuz từng có tiền lệ vào cuối thập niên 1980. Hải quân Mỹ khi đó đã triển khai khoảng 30 tàu chiến cùng máy bay và lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ các đoàn tàu thương mại trong khu vực Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận những rủi ro lớn đối với lực lượng Mỹ trong môi trường tác chiến này.Năm 1987, tàu khu trục USS Stark đã bị trúng hai tên lửa chống hạm Exocet khiến 37 thủy thủ thiệt mạng. Một năm sau, tàu USS Samuel B. Roberts hư hại nặng do trúng thủy lôi của Iran. Theo thống kê, khoảng 450 tàu thương mại đã bị tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau trong suốt giai đoạn xung đột đó.
Thách thức từ công nghệ vũ khí hiện đại của Iran
So với thập niên 1980, năng lực chống hạm của Iran hiện nay đã phát triển vượt bậc. Tehran đã xây dựng kho tên lửa đa dạng, từ tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa. Đáng chú ý, lực lượng Iran còn sở hữu số lượng lớn UAV tấn công một chiều và các tàu cao tốc vũ trang có khả năng triển khai chiến thuật “bầy đàn” nhằm vào các chiến hạm lớn.
Kinh nghiệm từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ giai đoạn 2023-2025 cho thấy chỉ cần một phần nhỏ năng lực tên lửa và UAV cũng có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho giao thương hàng hải quốc tế. Dù chịu tổn thất trong các đợt tấn công gần đây, phần lớn kho vũ khí tầm ngắn của Iran vẫn được đánh giá là còn nguyên vẹn nhờ khả năng phân tán trên các bệ phóng di động.
Rủi ro tác chiến tại eo biển chiến lược
Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp, chỉ rộng khoảng 37 km tại điểm hẹp nhất. Khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu và lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua tuyến đường này mỗi năm. Tuy nhiên, địa lý hẹp sát bờ biển Iran khiến các tàu chiến Mỹ có rất ít không gian cơ động khi bị tấn công, đồng thời làm giảm đáng kể thời gian phản ứng trước các cuộc tấn công tên lửa hoặc UAV từ đất liền.
Việc hộ tống tàu thương mại dù có thể khôi phục dòng chảy năng lượng nhưng lại tiêu tốn nguồn lực quân sự lớn. Các tàu chiến thực hiện nhiệm vụ này sẽ không thể tham gia các chiến dịch tấn công hoặc bảo vệ các cơ sở khác. Đồng thời, việc di chuyển theo đội hình hộ tống cũng làm giảm tốc độ vận chuyển hàng hóa.
Trong năm 2026, việc triển khai hộ tống đồng nghĩa với việc các chiến hạm Mỹ phải thường xuyên hoạt động trong môi trường được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất thế giới, nơi các hệ thống tên lửa di động của Iran có thể khai hỏa bất cứ lúc nào từ các vị trí ngụy trang trên bờ.
|
|
0 Replies | 105 Views |
Mar 09, 2026 - 2:23 PM - by Romano
|
Thái Lan cảnh báo công dân rời ngay khỏi khu vực Trung Đông
New Tab ↗
|
Bộ Ngoại giao Thái Lan khuyến cáo người dân nước này rời khỏi tất cả các khu vực nguy hiểm ở Trung Đông càng sớm càng tốt, vì tình hình trong khu vực gia tăng bạo lực, căng thẳng và bất ổn.
Ông Panidone Pachimsawat, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trong cuộc họp báo ngày 9-3, tình hình ở Trung Đông vẫn không giảm căng thẳng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vẫn tiếp diễn, đặc biệt là liên quan đến Iran, Israel, Bahrain, Kuwait và Lebanon.
Theo ông Panidone, Iran tuyên bố sẽ không tấn công các nước khác trong khu vực và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Iran đang hành động tự vệ, và hành động này sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công vào Iran chấm dứt hoặc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ của mình.Thái Lan đang theo dõi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trong khu vực sau khi có báo cáo về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các bể chứa dầu ở Kuwait và một nhà máy ở Bahrain.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội vào Iran và có thể mở rộng mục tiêu.
Ông Panidone cho biết: “Điều này dẫn đến căng thẳng và bất ổn kéo dài”.
“Mặc dù chưa có báo cáo nào về thương vong trong số người Thái Lan ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Thái Lan kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm càng sớm càng tốt do tình hình vẫn còn nhiều bất ổn. Người Thái Lan ở Trung Đông cũng được khuyến cáo nên thông báo địa điểm của mình cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán Thái Lan”, ông Panidone nhấn mạnh.
Ông Panidone cho biết nhóm 62 người Thái Lan đầu tiên được sơ tán từ Iran đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và các chuyến bay hồi hương sẽ về đến Thái Lan vào ngày 9 và 10-3. Nhóm thứ hai sẽ di chuyển bằng đường bộ từ Iran đến Thổ Nhĩ Kỳ vào 10-3.
Trong khi đó, tổng cộng 18 người Thái Lan được sơ tán từ Iraq đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ theo 3 nhóm. Họ sẽ trở về Thái Lan từ Istanbul. Đến nay, đã có 292 người Thái Lan được sơ tán trở về Thái Lan từ Trung Đông.
Ông Panidone cho biết mặc dù không phận Qatar vẫn đóng cửa, nhưng Qatar Airways đã khởi động các chuyến bay khẩn cấp vận chuyển hàng hóa và sơ tán công dân.
Theo ước tính của Chính phủ Thái Lan, hiện có khoảng 77.000 người Thái sinh sống tại khu vực Trung Đông.
|
|
0 Replies | 53 Views |
Mar 09, 2026 - 2:24 PM - by Romano
|
Giới chức Mỹ lên tiếng về việc miễn trừ tạm thời dầu mỏ Nga
New Tab ↗
|
Ngày 8/3, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga.Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz khẳng định lệnh miễn trừ được ban hành tuần trước, cho phép Chính phủ Ấn Độ mua dầu của Nga, sẽ giúp giảm bớt áp lực lên thị trường toàn cầu.
Đại sứ Mike Waltz cho biết trên kênh truyền hình NBC rằng đây là đợt tạm dừng kéo dài 30 ngày nhằm cho phép hàng triệu thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ.
Trong khi đó, trên kênh truyền hình CNN, Bộ trưởng Chris Wright cho hay lệnh miễn trừ này có thể giúp kiềm chế tâm lý lo ngại về tình trạng thiếu hụt dầu, đồng thời hạ nhiệt đà tăng giá và những quan ngại đang hiện hữu trên thị trường.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai, người dân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao. Đây là yếu tố gây thêm khó khăn cho nền kinh tế Mỹ sau khi thị trường lao động bất ngờ ghi nhận mất 92.000 việc làm trong tháng 2/2026.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), tính đến ngày 6/3, giá xăng l trung bình trên toàn quốc đạt mức 3,32 USD/gallon, tăng 11% so với tuần trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Giá dầu diesel đạt mức 4,33 USD/gallon, tăng 15% so với một tuần trước đó, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Trên mạng xã hội Truth Social tối 8/3, Tổng thống Donald Trump nhận định giá dầu tăng trong ngắn hạn là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy sự an toàn và hòa bình của nước Mỹ cũng như thế giới. Ông khẳng định giá dầu sẽ giảm nhanh chóng sau khi mối đe dọa hạt nhân từ Chính phủ Iran bị loại bỏ.
Trước đó, Bộ trưởng Chris Wright khẳng định hiện không ghi nhận tình trạng thiếu hụt dầu hay khí tự nhiên. Ông cho rằng việc tăng giá chủ yếu do tâm lý của thị trường lo ngại về một cuộc chiến kéo dài. Tuy nhiên, ông Wright dự báo xung đột sẽ kết thúc sau vài tuần thay vì kéo dài nhiều tháng.
Sáng 9/3, giá dầu thô kỳ hạn tại Mỹ đã tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 do lo ngại về sự gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Các nhà phân tích nhận định tình trạng tăng giá xăng kéo dài có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Mar 09, 2026 - 2:24 PM - by Romano
|
Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương
New Tab ↗
|
Quân đội Mỹ cho biết ngày 8/3 đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu tình nghi "tham gia các hoạt động buôn bán ma túy" ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến 6 người đàn ông thiệt mạng.Đây là vụ mới nhất trong hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền mà Washington cho là do những đối tượng buôn bán ma túy vận hành, dù không đưa ra bằng chứng.
Trên thực tế, kể từ tháng 9/2025, hơn 150 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch của Mỹ.
Đăng tải trên trang mạng xã hội X, Tướng Francis Donovan, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, cho biết thông tin tình báo xác nhận con tàu di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết tới ở phía Đông Thái Bình Dương, cũng như đang tham gia hoạt động buôn bán ma túy.
Các cuộc tấn công tương tự đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt khi các chính phủ và gia đình các nạn nhân xác nhận một số người thiệt mạng thực chất là ngư dân.
Trước đó, ngày 5/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch săn lùng các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ thành công đến mức hiện rất khó để tìm thấy các mục tiêu tương tự.
|
|
0 Replies | 76 Views |
Mar 09, 2026 - 2:25 PM - by Romano
|
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung
New Tab ↗
|
Ngày 9-3, quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường lệ nhằm chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên.Cuộc tập trận mang tên Freedom Shield (Lá chắn Tự do) sẽ diễn ra tại Hàn Quốc cho đến hết ngày 19-3. Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng răn đe đối với các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.Quân đội Mỹ và Hàn Quốc dự định tổ chức 22 buổi huấn luyện thực địa. Con số này chưa bằng một nửa so với 51 buổi trong cuộc tập trận năm 2025. Vào thời điểm đó, chính quyền của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc cho biết số cuộc huấn luyện thực địa ít như trên không ảnh hưởng gì bởi các buổi huấn luyện như vậy cũng sẽ được tổ chức ngoài khuôn khổ của cuộc tập trận Lá chắn Tự do.
Một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã đề xuất giảm quy mô cuộc tập trận vì họ đang cố gắng mở lại đối thoại với Triều Tiên. Phía Mỹ được cho là ban đầu miễn cưỡng chấp nhận đề xuất này.
Triều Tiên đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc tập trận nêu trên. Tuy nhiên, vào tháng 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ngụ ý rằng quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể được cải thiện nếu Mỹ rút lại chính sách thù địch của mình.
|
|
0 Replies | 74 Views |
Mar 09, 2026 - 2:26 PM - by Romano
|
Đặc nhiệm Mỹ - Israel sẽ đột kích thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Iran?
New Tab ↗
|
Mỹ và Israel đang bàn phương án đưa lực lượng đặc nhiệm vào Iran để kiểm soát 450 kg uranium làm giàu cao, đủ chế tạo khoảng 11 bom hạt nhân.
Axios dẫn bốn nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đã bàn tới khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm vào Iran ở giai đoạn sau của cuộc chiến nhằm kiểm soát kho uranium làm giàu cao của nước này.
Theo các nguồn tin, Washington và Tel Aviv coi 450 kg uranium làm giàu 60% của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng, bởi chỉ cần vài tuần là có thể tiếp tục làm giàu lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 11 quả bom hạt nhân. Lượng uranium này được xem là yếu tố then chốt trong mục tiêu ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ và Israel.
Một chiến dịch như vậy có thể buộc quân đội Mỹ hoặc Israel phải tiến vào lãnh thổ Iran, tiếp cận các cơ sở ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra.Hiện vẫn chưa rõ đây sẽ là chiến dịch do Mỹ, Israel hay được thực hiện chung giữa hai nước. Kế hoạch này nhiều khả năng chỉ được triển khai khi cả hai bên tin rằng quân đội Iran không còn đủ khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng tham gia.
Trong cuộc họp báo tại Quốc hội hôm thứ Ba, khi được hỏi liệu kho uranium của Iran có được đảm bảo an toàn hay không, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trả lời ngắn gọn: “Sẽ phải có người đến lấy nó”. Dù vậy, ông không nói rõ đó là ai.
Một quan chức quốc phòng Israel cho biết Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang nghiêm túc xem xét khả năng điều lực lượng đặc nhiệm vào Iran để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vật liệu hạt nhân.
Theo một quan chức Mỹ, chính quyền đang cân nhắc hai phương án: đưa số uranium này ra khỏi Iran hoặc cử các chuyên gia hạt nhân đến xử lý, pha loãng ngay tại chỗ. Nhiệm vụ có thể cần sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm cùng các nhà khoa học, thậm chí cả chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nguồn tin cho biết những phương án này đã từng được trình lên Tổng thống Trump trước khi cuộc chiến nổ ra.
NBC News đưa tin hôm thứ Sáu rằng ông Trump đã thảo luận về khả năng triển khai một đơn vị nhỏ quân đội Mỹ tại Iran nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược cụ thể. Trong khi đó, Semafor cho biết một trong những phương án được xem xét là triển khai các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận nhiều thách thức trong việc kiểm soát số uranium của Iran. “Câu hỏi đầu tiên là nó đang ở đâu. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào tiếp cận và kiểm soát được nó. Sau đó, tổng thống cùng Bộ Quốc phòng và CIA sẽ quyết định liệu nên vận chuyển số vật liệu này ra ngoài hay tiến hành pha loãng ngay tại chỗ”, một quan chức Mỹ nói.
Ông Trump hôm thứ Bảy cho biết có thể triển khai bộ binh, nhưng chỉ khi có lý do thực sự chính đáng. Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có thể tiến vào Iran để thu giữ vật liệu hạt nhân hay không, ông nói: "Có thể đến một lúc nào đó chúng ta sẽ làm vậy. Chúng ta chưa từng làm điều đó. Và chúng ta sẽ không làm điều đó bây giờ, có thể chúng ta sẽ thực hiện sau này".
Ngoài vấn đề uranium, các quan chức Mỹ cũng đã thảo luận khả năng chiếm giữ đảo Kharg, cảng xuất khẩu khoảng 90% lượng dầu thô của Iran.
|
|
0 Replies | 105 Views |
Mar 09, 2026 - 2:29 PM - by Romano
|
|