HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Ăn phải kem có chứa đinh sắt, người phụ nữ được bồi thường 364 tỷ New Tab ↗
 

Theo như có một phụ nữ tại Florida, Mỹ ăn phải đinh sắt trong chiếc kem vừa được tuyên thắng kiện với số tiền bồi thường khổng lồ lên đến 14 triệu USD (khoảng 364 tỷ đồng), khi người phụ nữ này kể lại rằng sau khi mình nếm thử một miếng ngay khi con trai cũng đòi ăn cùng. Lúc đó, cô nhận thấy có một chiếc đinh sắt bị găm chặt vào chiếc kem ốc quế.


Sự việc xảy ra vào ngày 11/9/2018, khi Brandy Buckley ghé qua cửa hàng kem Bruster’s Ice Cream tại Palm Bay, bang Florida, Mỹ và gọi một chiếc kem ốc quế bơ hạt dẻ như thường lệ. Tuy nhiên, phần kem đó lại chứa đầy đinh và các mảnh vụn kim loại.

Chiếc kem chứa đinh và nhiều vật kim loại sắc nhọn bên trong.

Buckley kể lại rằng sau khi mình nếm thử một miếng ngay khi con trai cũng đòi ăn cùng. Lúc đó, cô nhận thấy có một chiếc đinh sắt bị găm chặt vào chiếc kem ốc quế.

Khi ăn miếng đầu tiên, cô cảm thấy có vật lạ trong cổ họng. Vì đang ăn kem bơ hạt dẻ nên cô cứ ngỡ đó chỉ là một mẩu hạt.

Để chắc chắn, Buckley đến bệnh viện chụp X-quang và bàng hoàng nhận ra vật mình vừa nuốt phải không phải hạt dẻ mà là một chiếc đinh. Nhiều vật sắc nhọn khác cũng nằm sâu bên trong lớp kem, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cô hoàn toàn không có sự phòng bị nào trước khi ăn.

Vụ tai nạn gây ra những tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh của Buckley, đồng thời để lại những vết sẹo, di chứng biến dạng nghiêm trọng cho vùng cổ. Theo kết luận của bác sĩ, cô bị mất chức năng sinh sản vĩnh viễn và chịu tổn thương thần kinh kéo dài. Đau lòng hơn, vợ chồng Buckley cho biết tai nạn này khiến họ không thể có thêm con.

Chiếc đinh sắt gây tổn hại hệ thần kinh khiến người phụ nữ mất khả năng sinh con.

Bên cạnh nỗi đau về thể xác và tinh thần, Buckley còn phải đối mặt với những hóa đơn y tế khổng lồ cùng sự sụt giảm thu nhập và khả năng lao động trong tương lai. Đơn kiện năm 2019 nhắm vào các pháp nhân thuộc tập đoàn Bruster’s, cáo buộc họ không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dù quy trình sản xuất của cửa hàng được thực hiện bởi các chuyên gia làm kem có chứng chỉ, nhưng sai sót nghiêm trọng trong khâu vệ sinh khiến sản phẩm bị nhiễm bẩn cực kỳ nguy hiểm đến tay khách hàng.

Suốt 7 năm theo kiện, cuối cùng kết quả có lợi cũng thuộc về nạn nhân. Ban đầu, nguyên đơn chỉ yêu cầu mức bồi thường trên 15.000 USD (mức tối thiểu để khởi kiện tại tòa án sơ thẩm). Tuy nhiên, sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng và những di chứng vĩnh viễn của nạn nhân, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết bồi thường lên tới 14 triệu USD.

Luật sư Scott Alpizar của Buckley nhận định đây là một phán quyết công bằng. Trong khi đó, luật sư Danny Karon, chuyên gia độc lập cho rằng con số này thậm chí có thể cao hơn, bởi những vụ việc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thường có mức bồi thường rất lớn do những mất mát vô giá về mặt gia đình mà nạn nhân phải gánh chịu.
0 Replies | 92 Views | Mar 29, 2026 - 3:05 PM - by vuitoichat
Iran phá hủy máy bay do thám quan trọng của Mỹ khi Lầu Năm Góc lên kế hoạch 'các hoạt động trên mặt đất' New Tab ↗
 
Bộ Quốc phòng vẫn chưa thừa nhận bất kỳ tổn thất hay thương vong mới nào từ các cuộc tấn công trả đũa của Tehran.

Iran đã phá hủy một máy bay trinh sát Boeing E-3 Sentry AWACS trị giá 270 triệu đô la trong cuộc tấn công gần đây vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, đồng thời làm hư hại một số máy bay khác và làm bị thương ít nhất 12 binh sĩ Mỹ, theo các báo cáo của truyền thông Mỹ và những bức ảnh mới lan truyền trên mạng.

Tạp chí Không quân và Vũ trụ (Air & Space Forces Magazine) viết rằng mức độ thiệt hại đối với máy bay “có thể khiến nó không thể sửa chữa được”, trong khi các nhà phân tích tình báo nguồn mở mô tả nó là “thiệt hại hoàn toàn”. Lầu Năm Góc vẫn chưa chính thức xác nhận quy mô thiệt hại từ vụ tấn công được báo cáo.

Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đang soạn thảo kế hoạch cho các hoạt động trên bộ có thể kéo dài nhiều tuần, bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran đã thua trong cuộc chiến kéo dài một tháng và đang cầu xin một thỏa thuận.

Một số quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post rằng bất kỳ chiến dịch nào cũng sẽ không phải là một "cuộc xâm lược toàn diện", mà chỉ là các cuộc đột kích hạn chế với các mục tiêu tiềm năng bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg - một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran - hoặc các cuộc đột kích ven biển gần eo biển Hormuz.
0 Replies | 78 Views | Mar 29, 2026 - 3:06 PM - by therealrtz
Theo một nguồn tin, Kash Patel đang thúc đẩy việc công bố các hồ sơ điều tra liên quan đến mối quan hệ của Swalwell với điệp viên Trung QuN New Tab ↗
 
Theo một nguồn tin, Kash Patel đang thúc đẩy việc công bố các hồ sơ điều tra liên quan đến mối quan hệ của Swalwell với điệp viên Trung Quốc và người dụ dỗ phụ nữ Fang Fang.




Giám đốc FBI Kash Patel được cho là đang thúc đẩy việc công bố các hồ sơ điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell và Fang Fang.

Trước đó đã có thông tin cho rằng cộng đồng tình báo có một báo cáo mật tiết lộ chi tiết về mối quan hệ thân thiết giữa nghị sĩ đảng Dân chủ Eric Swalwell với điệp viên kiêm "mồi nhử" người Trung Quốc Fang Fang.

Theo Axios, Fang Fang từng là người "gây quỹ" cho Eric Swalwell và các ứng cử viên Dân chủ khác, nhưng cũng có thông tin cho rằng điệp viên Trung Quốc này có mối quan hệ thân mật với Swalwell.

Một nguồn tin trên Đồi Capitol trước đó đã xác nhận với tờ Federalist rằng Swalwell thực sự có quan hệ tình dục với Fang Fang.

Bất chấp vụ bê bối gián điệp Trung Quốc, Swalwell vẫn giữ chức vụ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện (nhờ Pelosi) và được tiếp cận một số thông tin mật nhất của quốc gia.

Năm 2021, Breitbart News đưa tin rằng Joe Biden, con rối của Trung Quốc, đang che giấu báo cáo mật về mối quan hệ tình ái của Swalwell với Fang Fang.

“Báo cáo, theo thông tin từ các nguồn tình báo và an ninh quốc gia quen thuộc với nội dung, những người đã nói chuyện với Breitbart News với điều kiện giấu tên, chứa đựng chi tiết về bản chất mối quan hệ giữa Swalwell và Fang Fang, bao gồm cả một số hành vi tình dục mà họ bị cáo buộc đã thực hiện cùng nhau. Tuy nhiên, các nguồn tin quen thuộc với báo cáo này không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về bản chất của những hành vi đó hoặc các chi tiết khác trong báo cáo – hiện đang được xếp vào loại mật,” Breitbart News đưa tin.

“Đối với những ai đã xem xét chi tiết vụ Swalwell, việc Pelosi và Schiff sẵn lòng giữ ông ta trong ủy ban tình báo, ngay cả đối với những nhà lập pháp rõ ràng là thiên vị như chính họ, là điều gây sốc”, một cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao quen thuộc với các chi tiết của báo cáo nói với Breitbart News.

Tờ Washington Post đưa tin :

Giám đốc FBI Kash Patel đang thúc đẩy việc công bố một hồ sơ điều tra từ cách đây một thập kỷ liên quan đến Hạ nghị sĩ Eric Swalwell (Đảng Dân chủ - California) và một nghi phạm là điệp viên tình báo Trung Quốc. Gần đây, ông đã điều động các đặc vụ tại văn phòng FBI ở San Francisco nhanh chóng biên tập lại các hồ sơ trước khi chúng được công bố rộng rãi, bất chấp việc không có bằng chứng nào cho thấy Swalwell phạm tội, theo ba nguồn tin thân cận với vụ việc.

Việc công bố hồ sơ tiềm năng này là một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của chính quyền Trump nhằm điều tra Swalwell, một người chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump và là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ cho chức Thống đốc California, theo những người quen thuộc với nỗ lực này. Việc FBI công bố hồ sơ vụ án liên quan đến một cuộc điều tra không dẫn đến cáo buộc hình sự là điều hết sức bất thường.

Theo lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, với tư cách là giám đốc FBI, ông Patel đã tập trung vào việc cố gắng khởi tố hình sự đối với vị chính trị gia đảng Dân chủ thẳng thắn này, điều động nhiều đặc vụ ở San Francisco để làm việc về vấn đề này.

Theo hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, lãnh đạo FBI thậm chí đã thảo luận về việc cử đặc vụ đến Trung Quốc để nói chuyện với nghi phạm là điệp viên tình báo, vì tin rằng người này có thể nắm giữ thông tin gây bất lợi cho Swalwell. Những người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về một cuộc điều tra chưa được công khai.
0 Replies | 222 Views | Mar 29, 2026 - 3:06 PM - by kentto
Phim Cổ Trang | ĐÍCH NỮ TRUY PHU - Tập 40 (TẬP CUỐI) New Tab ↗
 







































0 Replies | 50 Views | Mar 29, 2026 - 3:06 PM - by Gibbs
Chiến thắng chớp nhoáng thành ác mộng: Mỹ tìm cách thoát thân, Israel tiếp tục lao vào vòng xoáy chiến tranh với Iran New Tab ↗
 
Nỗ lực của Mỹ nhằm giành một chiến thắng nhanh chóng tại Iran đã thất bại, khi Washington sớm rơi vào thế bị động trong một cuộc chiến mà họ từng kỳ vọng kết thúc trong thời gian ngắn, theo CGTN.

Chính quyền Donald Trump ban đầu định hình chiến dịch chống Iran theo mô hình “đánh nhanh” như tại Venezuela, với mục tiêu hoàn thành trong vòng chưa đầy 4 tuần. Một số mục tiêu bước đầu đã đạt được, như việc loại bỏ một số lãnh đạo Iran trước chiến tranh, cũng như làm suy yếu một phần năng lực tên lửa đạn đạo, hạt nhân và hải quân của nước này.

Tuy nhiên, xung đột vẫn kéo dài do cấu trúc vận hành phi tập trung của chính quyền và quân đội Iran, cho phép nước này duy trì hoạt động ngay cả khi các lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ. Nhờ đó, Tehran đã gây thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu USD cho các căn cứ Mỹ chỉ trong vài tuần đầu, bất chấp việc Washington đã tấn công tới 9.000 mục tiêu.

Sự bền bỉ này, cùng việc Iran kiên quyết từ chối đàm phán theo điều kiện của Mỹ, buộc Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải đánh giá lại khái niệm “hoàn thành nhiệm vụ”. Những mục tiêu như thay đổi chế độ, chia rẽ nội bộ hay làm sụp đổ quân đội Iran hiện gần như không thể đạt được.
Thế khó của Washington và Tel Aviv

Việc Iran liên tục bác bỏ các đề xuất từ Washington, đồng thời thể hiện sự thiếu tin tưởng, khiến nước này chỉ chấp nhận đàm phán theo điều kiện riêng. Điều này thu hẹp đáng kể lựa chọn của ông Trump trong việc tìm lối thoát mà vẫn giữ thể diện, trong bối cảnh 61% người Mỹ phản đối cuộc chiến và 45% cho rằng chiến dịch đang diễn biến không thuận lợi.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dù chuyển hướng chú ý khỏi những thất bại tại Gaza sang Iran và Lebanon, vẫn chỉ duy trì mức ủng hộ khoảng 40% cho liên minh cầm quyền, đồng thời không tạo được hiệu ứng “đoàn kết quốc gia”.

Theo phân tích, xung đột hiện tập trung vào hai điểm nóng chính: kế hoạch Mỹ kiểm soát đảo Kharg và tham vọng của Israel tại miền nam Lebanon.
Đảo Kharg – “quân bài chiến lược” đầy rủi ro

Các báo cáo gần đây cho thấy Washington đang chuẩn bị cho kịch bản tấn công đảo Kharg – nằm cách Iran khoảng 32 km – với sự tham gia của 1.500 lính từ Sư đoàn Dù 82 cùng 2.500 lính thủy đánh bộ.

Động thái này cho thấy dù đưa ra kế hoạch hòa bình 15 điểm, Mỹ vẫn chưa từ bỏ giải pháp quân sự. Đảo Kharg có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi là nơi trung chuyển tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Nếu kiểm soát được khu vực này, Mỹ có thể bóp nghẹt nguồn thu kinh tế của Tehran, đồng thời tạo đòn bẩy để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và khôi phục các tuyến vận tải dầu khí.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo một chiến dịch như vậy tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Việc tấn công một mục tiêu gần lãnh thổ Iran có thể khiến quân đội Mỹ đối mặt với các đòn trả đũa liên tục bằng tên lửa, UAV và lực lượng hải quân.

So sánh với trận Iwo Jima trong Thế chiến II – nơi Mỹ phải trả giá bằng hàng nghìn binh sĩ thương vong – cho thấy, việc chiếm giữ một hòn đảo chiến lược không hề dễ dàng và có thể trở thành biểu tượng cho sự leo thang nguy hiểm.
Hai mục tiêu, hai cuộc chiến

Khác biệt cốt lõi giữa Mỹ và Israel nằm ở ưu tiên chiến lược. Mỹ đang đối mặt áp lực kinh tế ngày càng lớn và sự mơ hồ về mục tiêu quân sự, trong khi Israel lại xem cuộc chiến là cơ hội cải thiện môi trường an ninh.

Chính sự khác biệt này có thể định hình diễn biến tiếp theo của xung đột. Khi ông Trump tìm cách rút lui còn Israel tiếp tục duy trì áp lực quân sự, Trung Đông có nguy cơ rơi vào trạng thái phân mảnh, căng thẳng kéo dài và thiếu một giải pháp rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, Iran và Israel có thể trở thành hai bên quyết định nhịp độ cuộc chiến, còn Mỹ lại loay hoay tìm vai trò của mình.

Trung Đông vì thế đang chuyển từ giai đoạn tìm kiếm giải pháp sang một chu kỳ bất ổn mới – với những hệ lụy không chỉ khu vực mà còn lan rộng ra toàn cầu.
0 Replies | 88 Views | Mar 29, 2026 - 3:06 PM - by therealrtz
"Chiến thắng thầm lặng", thế giới sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Nga New Tab ↗
 
Thị trường năng lượng đang xem xét lại các ưu tiên: vì lợi ích của nguồn cung ổn định và đáng tin cậy, các nhà đầu tư sẵn sàng gạt bỏ yếu tố chính trị.

Đối với dầu mỏ Nga, người dân xếp hàng dài, giá chiết khấu giảm mạnh, và đôi khi "vàng đen" nội địa của Nga hoàn toàn vượt qua giá dầu Brent chuẩn. Thực tế mới này trông như thế nào, RIA Novosti giải thích.

Sang trọng mới

Theo truyền thông phương Tây, cuộc chiến ở Trung Đông đã thúc đẩy doanh thu của Nga, với lợi nhuận từ dầu mỏ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Bloomberg dẫn nguồn cho biết Ấn Độ đã mua 60 triệu thùng dầu và dự kiến ​​giao hàng vào tháng 4. Lô hàng này được bán với giá cao hơn giá dầu Brent chuẩn từ 5 đến 15 đô la một thùng.

Nhu cầu cũng đang tăng lên ở phần còn lại của châu Á. Vì vậy, các cuộc đàm phán với Sri Lanka đã bắt đầu vào thứ Năm. Tổng thống Anura Kumar Dissanayake đánh giá cao sự sẵn sàng hỗ trợ của Nga đối với đất nước này trước những thách thức toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự hợp tác với Moscow trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Thái Lan cũng đang thiết lập các mối liên hệ trong ngành công nghiệp dầu mỏ. "Chúng tôi đã liên hệ với Moscow, và Nga sẵn sàng bán. Đặc biệt là hiện nay khi Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt, các tàu đã rời cảng có thể đến các quốc gia khác nhau", Trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeou cho biết, theo Thairath.

Theo báo PhilStar, tuần này Philippines cũng đã nhận được lô dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm.

Indonesia cũng đã bày tỏ sự quan tâm. Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia, Jakarta không giới hạn phạm vi nhà cung cấp bằng cách nhắm đến Moscow và một số nước khác. Trong khi đó, nhiều trường học đang chuyển sang hình thức học trực tuyến với hy vọng giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Tờ báo "Hangkook Gyeongjae" đưa tin, ngay cả ở Hàn Quốc, các nhà máy lọc dầu hiện đang đàm phán với chính phủ để nối lại giao dịch với Nga.

"Họ đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Đông, và Nga là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất nhờ các hợp đồng dài hạn minh bạch với các điều khoản dễ hiểu. Và mặc dù thời gian vận chuyển dài, logistics vẫn có thể dự đoán và quản lý được. Moscow thể hiện rất rõ điều này và kỷ luật trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng", nhà tư vấn tài chính, nhà đầu tư Nikita Konshin nhận xét.

Tình trạng khan hiếm nguồn tài nguyên trầm trọng cũng làm thay đổi cục diện giá cả: thay vì mức chiết khấu truyền thống, trong một số giao dịch dầu mỏ của Nga đã xuất hiện mức phí bảo hiểm cố định. Trên thực tế, thị trường đang trả tiền cho sự ổn định và đáng tin cậy của nguồn cung.

Những nhượng bộ cần thiết

Tuy nhiên, môi trường địa chính trị vẫn hạn chế thị trường tiêu thụ. Vì vậy, mặc dù Nhật Bản rất cần thêm nguồn cung (94% lượng dầu đến từ Trung Đông và gần như toàn bộ lượng dầu đó đi qua eo biển Hormuz), nhưng họ vẫn ngần ngại hợp tác với Nga. Một phần khác được đưa vào kho dự trữ chiến lược kinh doanh để giảm thiểu cú sốc giá, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết hôm thứ Năm.

Khoảng 53,4 triệu thùng dầu, trị giá 540 tỷ yên (3,4 tỷ đô la). Đủ dùng trong khoảng một tháng.

Ở châu Âu, họ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Vì vậy, tại Pháp, việc bán nhiên liệu không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tạm thời được cho phép.

"Trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung chưa từng có liên quan đến cuộc xung đột quanh Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz, chính phủ đã áp dụng các biện pháp đặc biệt đối với dầu diesel", đài BFMTV đưa tin, dẫn lời tờ báo chính phủ (JORF) nơi đăng tải nội dung bài viết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Roland Lescure lập luận rằng tình hình thị trường năng lượng của đất nước không nghiêm trọng như ở một số quốc gia EU khác. Vì vậy, tại Ba Lan đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 23% xuống 8%, tại Đức đã cam kết điều tiết giá xăng dầu tại các trạm xăng. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn cầu, điều này không thay đổi được gì.

Nghỉ ngơi ngắn hạn

Giá dầu Brent đang ổn định ở mức trên hàng trăm đô la một thùng. Do những gián đoạn về hậu cần ở eo biển Hormuz, dầu mỏ Nga được thị trường nhìn nhận không phải là "tài sản bị trừng phạt" mà là sự đảm bảo ổn định trong điều kiện biến động địa chính trị, theo Sergey Varfolomeev, cố vấn đầu tư tại Ngân hàng Trung ương Nga và là đối tác của Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC).

Về mặt tài chính, bất chấp mức phí bảo hiểm, doanh thu vẫn bị hạn chế bởi chi phí vận chuyển và bảo hiểm, Julia Handoshko, Giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu Mind Money, cho biết thêm. Do đó, theo bà, mức phí hiện tại không nên được coi là giải pháp cho mọi vấn đề.

"Đúng vậy, và tất cả điều này sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn: từ hai đến sáu tháng. Ngay cả những kinh nghiệm thích ứng thành công nhất cũng không làm thay đổi quy tắc chung: thị trường không trả giá cao cho những thứ có thể có được miễn phí hoặc rẻ hơn", ông Varfolomeev nhấn mạnh.

Và thị trường thực sự lo ngại giá dầu quá cao – điều này chắc chắn sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà phân tích cảnh báo. Tháng này, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 120 đô la một thùng, và trong trường hợp leo thang ở khu vực này, mức 200 đô la là không thể loại trừ. Theo ước tính của ông Larry Fink, người đứng đầu công ty đầu tư BlackRock, mọi thứ sẽ chững lại ở mức 150 đô la. Điều đó có nghĩa là Washington sẽ phải nhượng bộ để tránh những hậu quả lâu dài.
0 Replies | 74 Views | Mar 29, 2026 - 3:07 PM - by therealrtz
Mỹ bất ngờ rút tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford khỏi vùng chiến sự Iran New Tab ↗
 
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã tạm thời rút khỏi các hoạt động liên quan đến căng thẳng với Iran sau nhiều tháng triển khai tại khu vực, cập cảng ở Croatia để sửa chữa và bảo trì.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này đã cập cảng Split trên biển Adriatic vào thứ Bảy, sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn không liên quan đến các hoạt động chiến đấu tại khu giặt là chính hôm 12/3, khi con tàu đang hoạt động ở Biển Đỏ. Sự cố khiến ít nhất 3 thủy thủ bị thương và gần 200 người phải điều trị do hít phải khói. Đám cháy cũng làm hư hại khoảng 100 giường ngủ, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt trên tàu.

Trước đó, USS Gerald R. Ford đã tham gia hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch không kích “Epic Fury”, một phần trong các hoạt động quân sự rộng hơn nhắm vào Iran. Tuy nhiên, sự cố hỏa hoạn cùng các vấn đề kỹ thuật kéo dài đã buộc con tàu phải rời khỏi khu vực tác chiến để sửa chữa.

Con tàu đã được triển khai gần 9 tháng và cũng gặp phải các vấn đề dai dẳng về hệ thống đường ống, ảnh hưởng đến hàng trăm thiết bị trên tàu. Trước khi đến Croatia, tàu từng dừng tạm tại Souda Bay (Hy Lạp).

Với hơn 5.000 nhân sự và hơn 75 máy bay, bao gồm các tiêm kích F/A-18 Super Hornet, USS Gerald R. Ford được xem là tàu sân bay hiện đại và lớn nhất thế giới hiện nay.

Việc rút lui tạm thời của con tàu đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong sự hiện diện hải quân của Mỹ tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau khi USS Gerald R. Ford rút khỏi khu vực, các tàu sân bay như USS Dwight D. Eisenhower hoặc USS Theodore Roosevelt có thể được điều động thay thế. Mỹ thường giữ ít nhất một nhóm tác chiến tàu sân bay gần khu vực xung đột. Ngoài tàu sân bay, còn có tàu chiến, tàu đổ bộ và các căn cứ không quân hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trước mọi diễn biến liên quan đến Iran.
0 Replies | 92 Views | Mar 29, 2026 - 3:07 PM - by therealrtz
GẶP EM GIỮA BIỂN LỬA - Tập 40 (TẬP CUỐI) | Phim Bộ Ngôn Tình Dân Quốc New Tab ↗
 







































0 Replies | 42 Views | Mar 29, 2026 - 3:08 PM - by Gibbs
Truyền thông dậy sóng sau khi nghệ sĩ Nick Cannon (một cách chính xác) gọi đảng Dân chủ là đảng của KKK New Tab ↗
 
Truyền thông dậy sóng sau khi nghệ sĩ Nick Cannon (một cách chính xác) gọi đảng Dân chủ là đảng của KKK




Nick Cannon được biết đến là một rapper, một diễn viên hài và một nhân vật truyền hình. Nói cách khác, anh ấy là một người làm giải trí.

Có một đoạn video ngắn về ông ấy đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý vì trong video đó, ông ấy đã chỉ ra một cách chính xác rằng đảng Dân chủ là đảng của KKK.

Anh ấy nói đúng. Đúng vậy.

Nhưng giới truyền thông lại phản ứng như thể ông ấy vừa nói điều gì đó gây sốc hoặc không đúng sự thật.

Đây là thông tin từ Variety:

Nick Cannon gọi Đảng Dân chủ là "Đảng của KKK" và nói "NẾU— với Trump"

Nick Cannon đã công khai quan điểm chính trị của mình trong một tập gần đây của chương trình trò chuyện trực tuyến "Big Drive" (theo TMZ), trong đó ông gọi Đảng Dân chủ là "đảng của KKK".

Sau khi khách mời của anh, người mẫu Amber Rose, nói rằng đảng Dân chủ “không quan tâm đến người da màu còn đảng Cộng hòa thì có”, Cannon đáp lại, “Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Mọi người không biết rằng đảng Dân chủ là đảng của KKK. Mọi người không biết rằng đảng Cộng hòa là đảng đã giải phóng nô lệ. Ý tôi là, cả bạn và tôi đều có một số quan điểm bảo thủ. Bạn chỉ thẳng thắn hơn tôi một chút thôi. Và thành thật mà nói, tôi không ủng hộ đảng nào cả. Tôi tán thành với WEB Du Bois khi ông ấy nói rằng không có cái gọi là hai đảng. Đó chỉ là một đảng xấu xa với hai cái tên khác nhau.”

Khi bàn về nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, Cannon hào hứng nói rằng "gã khốn đó đang dọn dẹp nhà cửa" và "đang làm những gì hắn ta đã hứa".

“Giờ chúng ta đã có Vịnh Mỹ rồi,” Cannon nói thêm. “Ông ta giống như một câu lạc bộ vậy. Ông ta đang thu phí dịch vụ rượu lên tới 5 triệu đô la để được vào nước này.”

Mặc dù một số phe phái trong Đảng Dân chủ phải chịu trách nhiệm về sự trỗi dậy của KKK ngay sau Nội chiến, nhưng không nhiều người tin rằng toàn bộ đảng này đều ủng hộ việc thành lập nhóm người da trắng thượng đẳng đó.

Xem đoạn video:

Nick Cannon: “Mọi người không biết rằng đảng Dân chủ là đảng của KKK. Mọi người không biết rằng đảng Cộng hòa là đảng đã giải phóng nô lệ.” https://t.co/4vJFsCPvEJ

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) 29 tháng 3 năm 2026



Hãy xem dòng tweet này từ TMZ. Có vẻ như họ đang ám chỉ rằng anh ta sai hoặc điều này không đúng sự thật.

Nick Cannon gọi Đảng Dân chủ là 'Đảng của KKK' https://t.co/flRymEplhS pic.twitter.com/tYFCCC207B

— TMZ (@TMZ) 28 tháng 3 năm 2026



Cannon hoàn toàn đúng về điều này và dù giới truyền thông có than vãn thế nào cũng không thể thay đổi lịch sử.
0 Replies | 268 Views | Mar 29, 2026 - 3:08 PM - by kentto
Iran cảnh báo quân đội Mỹ sẽ bị 'thiêu sống' trong cuộc đổ bộ trên bộ New Tab ↗
 
Theo các nguồn tin, Washington đang cân nhắc các cuộc đột kích hạn chế vào bên trong Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả khả năng chiếm giữ đảo Kharg.

Khi cuộc xung đột sắp bước sang tháng thứ 12, viễn cảnh Mỹ tiến quân trên bộ ngày càng trở nên khả thi. Đáp lại, các quan chức Iran đã đưa ra những lời cảnh báo gay gắt, với Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của quân đội Mỹ và thề sẽ trả đũa dữ dội.

Ghalibaf đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đạo đức giả, nói rằng Washington đang công khai ra tín hiệu đàm phán trong khi bí mật chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Ông nói: "Người của chúng tôi đang chờ lính Mỹ thiêu sống họ" .

Trong khi đó, Iran tuyên bố đã gây thiệt hại lớn cho các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Không quân của họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ không quân Al-Kharj của Ả Rập Xê Út, phá hủy ít nhất một máy bay giám sát Boeing E-3 Sentry AWACS.

Các báo cáo của truyền thông Mỹ và những hình ảnh lan truyền cho thấy một chiếc máy bay trị giá 270 triệu đô la đã bị phá hủy, một số chiếc khác bị hư hại và ít nhất 12 binh sĩ Mỹ bị thương, mặc dù Lầu Năm Góc chưa xác nhận quy mô thiệt hại được báo cáo.

Cùng lúc đó, tờ Washington Post đưa tin Bộ Chiến tranh Mỹ đang soạn thảo kế hoạch cho các hoạt động trên bộ có thể kéo dài nhiều tuần. Các quan chức được tờ báo này trích dẫn cho biết bất kỳ nhiệm vụ nào cũng có thể chỉ bao gồm các cuộc đột kích hạn chế chứ không phải một cuộc xâm lược toàn diện, với các mục tiêu có thể bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Dưới đây là những diễn biến mới nhất:

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào hai cơ sở giáo dục không được nêu tên có liên hệ với Mỹ và Israel trừ khi Washington chính thức lên án Israel trước 12 giờ trưa giờ Tehran ngày thứ Hai, 30 tháng 3. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ và Israel cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khoa học và văn hóa của nước này, dẫn chứng các cuộc tấn công vào các trường đại học lớn ở Isfahan và Tehran.

Lực lượng Houthi ở Yemen, những người mới đây tuyên bố tham gia vào cuộc xung đột, cho biết họ đã phát động đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thứ hai nhằm vào Israel và thề sẽ tiếp tục các hoạt động cho đến khi Israel chấm dứt hành động của mình.

Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã được ghi nhận ở Tel Aviv và các thành phố trên khắp nước Mỹ và châu Âu, trong khi ở Lebanon, đám đông đã tập trung tại Beirut sau khi ba nhà báo bị giết trong một vụ được mô tả là cuộc tấn công có chủ đích của Israel.

Quân đội Israel tiến về phía sông Litani

Một nguồn tin quân sự Lebanon đã nói với Al Jazeera rằng lực lượng Israel đang tiến công ở nhiều khu vực phía nam Lebanon.

Nguồn tin cho biết binh lính đã vượt qua Aitaroun và tiến đến vùng ngoại ô Wadi al-Salouqi, đồng thời tiến vào thị trấn al-Bayada ở khu vực phía tây và thiết lập các vị trí tại đó.

Nguồn tin cho biết thêm rằng lực lượng Israel đã tiến về phía sông Litani từ phía nam thị trấn Qantara gần al-Muhaysibat và cũng đã đến được một trong những nhánh sông ở khu vực phía đông.

Hai tàu chở khí hóa lỏng (LPG) hướng đến Ấn Độ đã an toàn đi qua eo biển Hormuz

Hai tàu chở khí hóa lỏng (LPG) hướng đến Ấn Độ, chở khoảng 94.000 tấn khí đốt dùng để nấu ăn, đã an toàn đi qua eo biển Hormuz và đang trên đường đến Ấn Độ, chính phủ cho biết.

Bộ Dầu khí cho biết trong một tuyên bố rằng các tàu chở dầu dự kiến ​​sẽ đến Mumbai trong tuần này.

Những con tàu này là những tàu mang cờ Ấn Độ mới nhất vượt qua được điểm thắt cổ chai. Bốn tàu chở khí hóa lỏng (LPG) đã hoàn thành việc vượt biển, trong khi ba tàu khác vẫn đang ở khu vực phía tây của eo biển, dữ liệu theo dõi tàu của LSEG cho thấy vào thứ Sáu.

Theo thông báo của chính phủ, hiện có tổng cộng 18 tàu mang cờ Ấn Độ với 485 thuyền viên người Ấn Độ vẫn đang ở khu vực phía tây Vịnh Ba Tư.

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai thế giới, năm ngoái đã tiêu thụ 33,15 triệu tấn khí đốt này, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu. Khoảng 90% lượng nhập khẩu đó đến từ Trung Đông.
0 Replies | 73 Views | Mar 29, 2026 - 3:08 PM - by therealrtz
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.20678 seconds with 13 queries