» Super News |
Thời đại của 'đòn bẩy': Ai nắm lợi thế, người đó nắm quyền
New Tab ↗
|
Trong thế giới đầy ràng buộc lẫn nhau, quyền lực ngày càng được quyết định bởi những “đòn bẩy” chiến lược hơn là sức mạnh quân sự thuần túy.Sức mạnh quân sự của Iran vốn không thể so sánh với Mỹ và Israel. Vì vậy, nước này đã chuyển sang sử dụng một “vũ khí” cực kỳ hiệu quả mà họ đang nắm giữ – đó là vị trí địa lý.
Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu thô tăng gấp đôi, kéo theo hiệu ứng dây chuyền làm tăng chi phí cho mọi thứ trên thế giới, từ nhiên liệu đến thực phẩm và du lịch.Điều này cũng buộc Tổng thống Donald Trump phải xem xét lại lập trường. Hiện thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo tại tuyến đường biển vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu.
Theo tờ The Conversation, đối với Iran, eo biển Hormuz là một tài sản địa chính trị cực kỳ giá trị. Và vị thế đàm phán bất ngờ mạnh mẽ của họ phản ánh một nguyên lý kinh điển của "Lý thuyết Trò chơi" – ngành nghiên cứu toán học về các tương tác chiến lược.
Nguyên lý này, đôi khi được gọi là “đàm phán Rubinstein”, cho rằng trong xung đột, sức mạnh của mỗi bên phụ thuộc vào hai yếu tố: họ sẽ thiệt hại thế nào nếu không đạt được thỏa thuận, và họ kiên nhẫn đến mức nào trong việc chờ đợi kết quả.
Iran chắc chắn sẽ chịu tổn thất nếu chiến tranh kéo dài, khi kho tên lửa và UAV dần cạn kiệt, còn cơ sở hạ tầng liên tục bị tấn công. Nhưng Tehran có khả năng “chịu đựng lâu dài” hơn, bởi họ có thể kiểm soát và dập tắt bất ổn trong nước.
Với Mỹ, việc tiếp tục chiến sự đồng nghĩa với việc chi thêm hàng tỷ USD tiền thuế cho vũ khí, trong khi việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể khiến giá nhiên liệu tăng cao đối với người dân. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào tháng 11, Nhà Trắng có thể sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn.
Như vậy, eo biển Hormuz đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc xung đột cho đến nay. Vị thế của Mỹ yếu hơn so với nhận định ban đầu – chỉ vì một tuyến đường biển mà thế giới không thể thiếu.
“Đòn bẩy” của các cường quốc
"Lý thuyết Trò chơi" cho thấy, để có vị thế mạnh, các quốc gia cần tạo ra “phiên bản eo biển Hormuz” của riêng mình – tức là một thứ mà các nước khác buộc phải phụ thuộc.
Điều này không nhất thiết phải là tuyến hàng hải. Ví dụ, Trung Quốc có thể coi sức mạnh sản xuất toàn cầu của mình là “đòn bẩy”. Rất nhiều quốc gia khó có thể sống thiếu các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.
Khu vực châu Phi hạ Sahara lại có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn phần lớn cobalt của thế giới được khai thác tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong tương lai, họ còn có thể tận dụng lợi thế dân số trẻ, trong khi phần còn lại của thế giới đang già hóa nhanh chóng.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu từng dựa vào quy mô thị trường chung để tạo lợi thế đàm phán, bảo vệ hàng hóa và áp đặt tiêu chuẩn sản phẩm lên toàn cầu.
Tuy nhiên, lợi thế này không còn chắc chắn. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện được dự báo tập trung ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia, khiến vị thế của châu Âu suy yếu. Nghiên cứu cho thấy cách duy nhất để EU lấy lại sức mạnh là hội nhập sâu hơn và mở rộng quy mô.
Đây cũng là lý do Anh có thể sẽ quay lại thị trường chung châu Âu theo cách nào đó trong tương lai, bởi Brexit đã làm suy giảm đáng kể vị thế đàm phán quốc tế của cả Anh và EU.
Một thế giới phụ thuộc lẫn nhau
Việc sở hữu “phiên bản eo biển Hormuz” càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các liên minh quốc tế ngày càng mờ nhạt. Những cam kết truyền thống đang mất dần ý nghĩa. Mỹ từng đe dọa rút khỏi NATO, thậm chí đề cập đến việc sáp nhập Canada và Greenland.
Nhưng trong một thế giới thiếu các liên minh đáng tin cậy, tất cả các quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau. Chuỗi cung ứng toàn cầu gắn kết chặt chẽ đến mức một thay đổi nhỏ ở một nơi có thể gây tác động lớn ở nơi khác. Ví dụ, tàu chở dầu không thể di chuyển gần Iran có thể dẫn đến việc thiếu hụt thực phẩm ở Anh.
Trong bối cảnh này, "Lý thuyết Trò chơi" cho thấy thành công phụ thuộc vào hai yếu tố: không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, và sở hữu thứ mà người khác không thể thiếu.
Khi mọi thứ đều xoay quanh “đòn bẩy”, quyền lực thuộc về những ai không thể bị bỏ qua. Những quốc gia thành công trong nhiều thập kỷ tới sẽ là những nước tạo ra được “eo biển Hormuz” của riêng mình – và đảm bảo rằng họ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.
|
|
0 Replies | 62 Views |
Apr 24, 2026 - 3:09 PM - by Romano
|
Venezuela kêu gọi Mỹ tôn trọng quan hệ song phương và nới lỏng trừng phạt
New Tab ↗
|
Ngày 23/4, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định quan hệ với Mỹ cần được xây dựng trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau” và Mỹ cần nới lỏng trừng phạt đối với Venezuela. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington vẫn đang tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Caracas.Phát biểu tại cuộc mít tinh trong khuôn khổ chiến dịch “Đại hành hương quốc gia vì một Venezuela không bị trừng phạt và sống trong hòa bình” diễn ra ở bang Lara, Tổng thống lâm thời Rodriguez nhấn mạnh mọi quan hệ song phương phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng và bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục chương trình làm việc với đại diện ngoại giao mới của Mỹ vừa đến Venezuela.
Cũng theo bà Rodriguez, Mỹ cần chấm dứt toàn bộ các biện pháp trừng phạt đã áp đặt với Venezuela trong nhiều năm qua, vì các biện pháp này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như nền kinh tế của quốc gia Mỹ Latinh.Tổng thống lâm thời Venezuela cũng khẳng định quốc gia này vẫn duy trì năng lực sản xuất và đang từng bước củng cố sức mạnh nội tại. Bà kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội trong nước đoàn kết và phối hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ John Barrett vừa tới thủ đô Caracas trong ngày 23/4 để thúc đẩy kế hoạch của Washington đối với quá trình chuyển tiếp chính trị tại Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ. Washington gần đây đã từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, đồng thời mở rộng tiếp xúc với chính quyền lâm thời tại Caracas song vẫn duy trì áp lực trong các lĩnh vực chính trị và an ninh.
Cũng tại một sự kiện tương tự diễn ra ở bang Monagas, Bộ trưởng Giáo dục Venezuela Héctor Rodríguez cho rằng người dân nước này đang trở thành “nạn nhân của các biện pháp trừng phạt” do Mỹ áp đặt, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị – xã hội trong nước đoàn kết để yêu cầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Quan chức này cũng cho biết nền kinh tế Venezuela đã dần thích ứng và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhờ sự sáng tạo, nỗ lực của người dân, từng bước cải thiện nguồn cung hàng hóa trong nước sau thời kỳ thiếu hụt nghiêm trọng.
Chiến dịch “Đại hành hương quốc gia vì một Venezuela không bị trừng phạt và sống trong hòa bình” được khởi động từ ngày 19/4 trên toàn quốc, bao gồm các cuộc tuần hành, hoạt động cộng đồng và sự kiện chính trị – xã hội tại nhiều bang. Chiến dịch này dự kiến kết thúc bằng một cuộc mít tinh - diễu hành lớn tại thủ đô Caracas vào ngày 1/5.
|
|
0 Replies | 57 Views |
Apr 24, 2026 - 3:09 PM - by Romano
|
NYT: Thiếu hụt đạn dược đẩy Mỹ vào bài toán khó về ưu tiên quân sự
New Tab ↗
|
Tờ The New York Times đưa tin Mỹ có thể phải đối mặt với lựa chọn khó khăn về ưu tiên duy trì năng lực quân sự giữa các khu vực, sau khi kho đạn dược hao hụt đáng kể do xung đột Trung Đông.Dẫn lời ông Mark F. Cancian, đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và hiện là cố vấn cấp cao tại Center for Strategic and International Studies, tờ The New York Times cho biết: “Mỹ có nhiều loại đạn dược với mức dự trữ đủ dùng, nhưng một số loại quan trọng phục vụ tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa vốn đã thiếu trước chiến sự, nay càng trở nên khan hiếm hơn”.
Theo nguồn tin, tình trạng thiếu hụt đạn cho các hệ thống phòng không có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ tại châu Á.
Trước đó, ngày 23/4, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk trong cuộc xung đột với Iran, cùng khoảng 1.500 đến 2.000 tên lửa đánh chặn quan trọng dành cho các hệ thống phòng không - như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa Patriot. Theo tờ báo, quá trình bổ sung đầy đủ lượng đạn dược đã tiêu hao có thể mất tới 6 năm.
|
|
0 Replies | 53 Views |
Apr 24, 2026 - 3:10 PM - by Romano
|
Ukraine đạt tiến triển mới về UAV, khẳng định vị thế ở mức “mạnh nhất”
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nước này đã đạt tiến triển mới trong việc phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn có khả năng điều khiển từ khoảng cách xa. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng thủ trong bối cảnh tình hình an ninh còn nhiều thách thức.Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường phòng không bằng các giải pháp linh hoạt và chi phí thấp hơn. Theo ông, Ukraine là quốc gia đầu tiên triển khai có hệ thống công nghệ điều khiển từ xa đối với UAV đánh chặn ở quy mô lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả đánh chặn, giảm thiểu rủi ro cho người vận hành và cho phép mở rộng năng lực tác chiến mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí tiền tuyến.
Trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, Ukraine cũng đã thúc đẩy hợp tác sản xuất vũ khí với một số quốc gia châu Âu, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế khi ký kết các thỏa thuận hỗ trợ đối phó UAV với các nước Trung Đông như Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrii Sybiha, cho biết vị thế trên chiến trường của Kiev hiện ở mức “mạnh nhất” trong một năm trở lại đây. Theo ông, kết quả này đạt được nhờ ưu thế về tác chiến bằng máy bay không người lái và năng lực phòng không, với khả năng đánh chặn tới 90% các đợt tấn công. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Nga hầu như không giành thêm được lãnh thổ nào trên tiền tuyến trong tháng 3/2026.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, tiếp tục kêu gọi tiến hành đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ, dù các nhà đàm phán Mỹ hiện đang tập trung vào diễn biến xung đột tại Iran. Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định Tổng thống Vladimir Putin chỉ sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky khi hai bên có được một kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh.
|
|
0 Replies | 87 Views |
Apr 24, 2026 - 3:11 PM - by Romano
|
Anh bắt hai người Việt quảng cáo dịch vụ vượt biên bằng thuyền nhỏ trên Facebook
New Tab ↗
|
Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết Hoang và Hop cùng với một người đàn ông khác đang chờ dẫn độ sang Pháp đã kiểm soát các tài khoản Facebook, bao gồm các video clip về những người đi trên một chiếc thuyền nhỏ và cung cấp số điện thoại di động của Anh để sắp xếp chuyến đi đã quảng cáo dịch vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh, “nhắm mục tiêu” vào cộng đồng người Việt.

Hoang My Tra Nguyen (bên trái) và Hop Cahn Nguyen đã đăng quảng cáo dịch vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh trên Facebook.
Hai công dân Việt Nam đã bị kết án sau một cuộc điều tra lớn của Anh và Pháp, trong đó có việc đăng quảng cáo buôn lậu người bằng thuyền nhỏ trên Facebook.
Hoàng My Trà Nguyễn, 25 tuổi, sống tại đường Heathfield ở Croydon, và Hợp Cảnh Nguyễn, 36 tuổi, sống tại đường Grasmere, Leicester, đã quảng cáo dịch vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ từ Pháp sang Anh, “nhắm mục tiêu” vào cộng đồng người Việt.
Họ đến Anh bằng thuyền nhỏ vào tháng 1 và tháng 7 năm 2023 và bị các sĩ quan của Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) bắt giữ vào tháng 4 năm 2024.
Cả hai đã thừa nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp tại Tòa án Hoàng gia Croydon vào tháng 8 năm 2024, và tại cùng tòa án đó vào thứ Hai, Hop bị kết án 12 năm tù và Hoang bị kết án 10 năm 6 tháng tù.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết Hoang và Hop cùng với một người đàn ông khác đang chờ dẫn độ sang Pháp đã kiểm soát các tài khoản Facebook, bao gồm các video clip về những người đi trên một chiếc thuyền nhỏ và cung cấp số điện thoại di động của Anh để sắp xếp chuyến đi.
Các tin nhắn bao gồm: “Tôi vẫn còn một vài chuyến bay thẳng đến Anh. Hộ chiếu đã sẵn sàng cho mọi người” và “có đơn đặt hàng cho những ai muốn vào châu Âu với giá rẻ… hãy nhanh tay đặt chỗ”.
Hoang và Hop sẽ sắp xếp các chuyến vượt biên cho người di cư và giúp họ bỏ trốn bằng cách liên lạc với bên thứ ba sau khi hồ sơ của họ được xử lý.
Các sĩ quan đã đặt nhóm này dưới sự giám sát và bắt đầu theo dõi mọi động tĩnh của họ trong suốt năm tháng.
Vào tháng 2 năm 2024, Hop đã bị các sĩ quan Cảnh sát Giao thông Anh chặn lại tại ga Euston khi đang cố gắng đi đến Birmingham cùng những người di cư vừa vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ, theo NCA cho biết.
Sau khi bắt giữ họ vào tháng Tư, cảnh sát đã thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ SIM và sổ sách ghi chép chi tiết tên, giá cả và thông tin tuyến đường.
Hoàng và Hợp đã ra hầu tòa tại Tòa án Hoàng gia Croydon vào tháng 8 năm 2024 và nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Ngày30 tháng 3, cả hai người đều bị tuyên án tại cùng một tòa án.
Hợp Cảnh Nguyễn bị kết án 12 năm tù và Hoàng My Trà Nguyễn bị kết án 10 năm 6 tháng tù.
‘Phá hoại biên giới’
Chỉ huy chi nhánh NCA, Saju Sasikumar, cho biết hai người này đã đưa ra “giá rẻ và gây áp lực để thu hút những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới”.
“Những chuyến vượt biên này vô cùng nguy hiểm và các bị cáo không hề quan tâm đến sự an toàn của những người thực hiện hành trình ngoài việc đảm bảo họ nhận được tiền và thu được lợi nhuận đáng kể”, ông Sasikumar cho biết.
“Công dân Việt Nam nhập cảnh bằng phương thức rủi ro cao và lén lút như thế này tự động khiến họ dễ bị bóc lột hoặc bị ràng buộc bởi nợ nần.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để chống lại tội phạm nhập cư có tổ chức, từ việc nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn người ở mọi khâu trên tuyến đường cho đến việc xóa bỏ các trang mạng xã hội cố gắng quảng cáo hoạt động buôn người.”
Hilary Ryan, công tố viên chuyên trách từ Cơ quan Công tố Hoàng gia, cho biết hai người này đã cố gắng “phá hoại biên giới của chúng ta”.
Hop Nguyen và Hoang Nguyen đã đăng quảng cáo trên Facebook rồi sắp xếp các chuyến đi bất hợp pháp như một phần của mạng lưới tội phạm có tổ chức quốc tế nhằm phá hoại biên giới của chúng ta.”
“Hoạt động của chúng rất tinh vi và chúng có thể kiếm được hàng trăm nghìn bảng Anh, và bản án ngày hôm nay phản ánh điều đó.”
“Các công tố viên tại Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) tiếp tục hợp tác với Cơ quan Tội phạm Quốc gia và các cơ quan khác để triệt phá các băng nhóm này và loại bỏ chúng khỏi hoạt động.”
Ryan nói thêm: “Hoạt động của họ rất tinh vi và họ có thể kiếm được hàng trăm nghìn bảng Anh, và bản án phản ánh điều đó.”
|
|
0 Replies | 347 Views |
Apr 24, 2026 - 4:02 PM - by vuitoichat
|
Mỹ muốn đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha
New Tab ↗
|
Theo như có tài liệu nội bộ Lầu Năm Góc mới đây cho thấy cơ quan này đề xuất nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào các nước NATO từ chối hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ tại Iran, sau khi Hãng tin Reuters tiết lộ nội dung một bức thư điện tử nội bộ của Lầu Năm Góc, trong đó liệt kê hàng loạt phương án nhằm đáp trả các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị Washington cho là không hỗ trợ đầy đủ chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (T) và tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025. AP - Evan Vucci
Quan chức bộ Quốc Phòng Mỹ tiết lộ: Một thư điện tử nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy Washington đang vạch ra khả năng đình chỉ tư cách thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO của Tây Ban Nha, để trừng phạt nước này đã không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong chiến dịch tấn công Iran.
Quan chức này không nói đến cách thức Mỹ có thể làm để đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.
Hãng tin Anh Reuters hôm qua, 23/04/2026, cho biết chưa thể xác định liệu NATO có cơ chế nào để đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha.
Khi được báo giới hỏi về email này, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nhấn mạnh, « Bộ Chiến Tranh sẽ giúp tổng thống có những lựa chọn khả thi nhằm bảo đảm rằng các đồng minh của chúng ta không còn là hổ giấy, mà làm tròn bổn phận của mình ».
Hoa Kỳ hiện có hai căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Ban Nha: căn cứ Hải quân Rota và căn cứ Không quân Morón. Theo quan chức Mỹ xin ẩn danh này, việc cho sử dụng các căn cứ hay không phận « chỉ là nghĩa vụ tối thiểu của một thành viên NATO »
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh Liên Âu ở Chypre, khẳng định « Tây Ban Nha là đối tác tin cậy trong NATO, hoàn thành mọi nghĩa vụ với Liên minh » và cho biết Madrid « không có gì phải lo ngại về chuyện này ». Ông nhấn mạnh lập trường của Madrid là « hợp tác mật thiết với các đồng minh, nhưng luôn trong khuôn khổ luật pháp quốc tế ».
Theo AFP, việc chính phủ Tây Ban Nha phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel chống Iran khiến tổng thống Mỹ giận dữ, ông Trump đã đe dọa trả đũa Tây Ban Nha bằng cách « đình chỉ mọi trao đổi thương mại » giữa hai nước. Từ nhiều tháng nay, Donald Trump cũng nhiều lần lên án Madrid không chấp nhận tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP, theo đòi hỏi của Wahington.
|
|
0 Replies | 52 Views |
Apr 24, 2026 - 4:06 PM - by vuitoichat
|
Ukraina chính thức nhận tin vui từ Liên Hiệp Châu Âu
New Tab ↗
|
Theo như có các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu với sự hiện diện của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tổ chức lễ phê duyệt khoản 90 tỷ euro cho Ukraina vay sau nhiều tháng bị Hungary cản trở khoản 90 tỷ euro này. Trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Nga và những biến động của các mối liên minh toàn cầu, câu hỏi này trở nên xác đáng. Tuy nhiên, đối với Ukraina, vẫn có lý do để lạc quan, nhất là sau quyết định của Bruxelles cho Kiev vay 90 tỷ euro, như đã cam kết.

Tổng thống Ukraina V. Zeleneksy (T) và lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas tại hội nghị Chypre ngày 23/04/2026. © liberation
Sau nhiều tháng bị Hungary cản trở, hôm 23/04/2026, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu với sự hiện diện của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tổ chức lễ phê duyệt khoản 90 tỷ euro cho Ukraina vay. Sự kiện này đã tạo bầu không khí lạc quan tại Kiev, nơi đang tổ chức Diễn đàn An ninh lần thứ 18.
« Diễn đàn An ninh Kiev lần thứ 18 đặt ra câu hỏi cơ bản : "Liệu có ánh sáng nào cuối đường hầm hay không ?" Trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Nga và những biến động của các mối liên minh toàn cầu, câu hỏi này trở nên xác đáng. Tuy nhiên, đối với Ukraina, vẫn có lý do để lạc quan, nhất là sau quyết định của Bruxelles cho Kiev vay 90 tỷ euro, như đã cam kết.
Theo nhà văn, nhà chính trị học người Pháp Nicolas Tenzer, một người quen thuộc của diễn đàn,"việc giải ngân khoản tiền này là một tin vui, mặc dù tôi nghĩ rằng châu Âu cũng sẽ tìm ra một giải pháp nếu ông Viktor Orban vẫn tại vị. Nhưng trên hết, tôi có cảm giác là hiện nay, tinh thần có lạc quan hơn, người dân Ukraina kháng cự càng ngày càng tốt hơn, họ đã phát triển nhiều loại vũ khí mới. Và châu Âu cũng đang huy động mạnh mẽ hơn."
Một sự huy động mà theo Nicolas Tenzer chỉ có thể có lợi cho các đồng minh của Ukraina, nước đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng. "Trong các cuộc thảo luận, tôi thậm chí còn cảm nhận được chút hụt hẫng nào đó từ nhiều quan chức quân sự NATO, vốn dĩ muốn làm nhiều hơn nữa, và giờ nhận thức được rằng họ không chỉ nên tăng cường hợp tác, mà còn hội nhập hoàn toàn Ukraina vào cấu trúc của NATO. Hơn nữa, điều này sẽ là một lợi thế to lớn cho NATO, nhưng với những rào cản chính trị như đã thấy, điều này là rất khó."
Chính trong tinh thần đó, các tác nhân trong lĩnh vực quốc phòng Ukraina trao đổi với các đối tác quốc tế tại Diễn đàn, giới thiệu các sáng kiến đổi mới được sử dụng trên chiến trường nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác sâu rộng hơn vào thời điểm mà triển vọng về một lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa vời. »
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu, tổng thống Ukraina đã ngỏ lời « vô cùng cảm ơn » các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông cho biết trong hai năm 2026-2027, Kiev sẽ dùng khoản tiền 90 tỷ euro này để « củng cố » quân đội, « kích thích sản xuất trong lĩnh vực phòng không » và « bảo vệ » mạng lưới năng lượng.
Tuy nhiên, theo AFP, cũng trong cuộc họp này, nguyên thủ Ukraina, một lần nữa, đã gây áp lực với châu Âu, khi khơi lại cuộc tranh luận gay gắt qua việc yêu cầu cấp cho Ukraina « tư cách thành viên đầy đủ » trong Liên Âu.
|
|
0 Replies | 72 Views |
Apr 24, 2026 - 4:11 PM - by vuitoichat
|
Tỷ lệ bất tín nhiệm ông Trump chạm mốc cao nhất trong nhiệm kỳ thứ hai
New Tab ↗
|
Theo như người dân Mỹ ngày càng lo ngại về thực trạng nền kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến có tới 58% người dân Mỹ không hài lòng với hiệu quả điều hành của Tổng thống Donald Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 39%, vì chỉ số tín nhiệm của Tổng thống sụt giảm nghiêm trọng trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đẩy giá xăng tăng vọt.
Theo dữ liệu tổng hợp từ các cuộc thăm dò của The New York Times, tỷ lệ bất tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump đã leo lên mức cao nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Cụ thể, có tới 58% người dân Mỹ không hài lòng với hiệu quả điều hành của Tổng thống, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 39%.
Đây là mức tín nhiệm thấp nhất mà ông Trump phải đối mặt kể từ cuối nhiệm kỳ đầu tiên — thời điểm sau thất bại trong chiến dịch tái tranh cử và cuộc bạo loạn tại Tòa Quốc hội ngày 6/1/2021.
Những “vết nứt” từ kinh tế và chiến tranh
Sự suy yếu trong các con số thống kê diễn ra giữa lúc cuộc chiến với Iran đang đẩy giá xăng dầu tăng phi mã. Nhiều cử tri bắt đầu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về sức khỏe của nền kinh tế. Trong khi phe Dân chủ đang nỗ lực biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây thành một cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ của ông Trump, thì ngay cả những đồng minh cũ trong giới truyền thông bảo thủ, bao gồm cả Tucker Carlson, cũng đã bắt đầu quay lưng với ông trong những ngày gần đây.
Một cuộc thăm dò của Trường Luật Đại học Marquette thực hiện tuần trước cho thấy:
Cử tri độc lập: Tỷ lệ ủng hộ giảm xuống còn 28%, so với mức 39% khi ông mới nhậm chức.
Cử tri Đảng Cộng hòa: Dù đa số (80%) vẫn trung thành, nhưng ông Trump cũng đã bắt đầu mất đi một phần vị thế ngay trong nội bộ đảng.
Tính đến thứ Năm tuần này, tỷ lệ tín nhiệm ròng (mức ủng hộ trừ đi mức bất tín nhiệm) của ông Trump đang ở mức âm 19 điểm phần trăm.
Nỗi lo kinh tế chạm ngưỡng đỉnh điểm
Sự lo âu về kinh tế đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Theo khảo sát mới nhất của Fox News, 7/10 cử tri cho rằng tình hình kinh tế đang tồi tệ đi đối với cá nhân và gia đình họ, tăng mạnh so với mức 55% của một năm trước.
Đáng chú ý, tâm lý bất an này đã xâm nhập sâu vào nhóm cử tri nòng cốt của Tổng thống. Gần một nửa số cử tri Đảng Cộng hòa nhận định kinh tế đang xấu đi, cao gấp đôi so với tỷ lệ ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong việc điều hành kinh tế chỉ dừng lại ở mức 34%, và chỉ 28% đối với vấn đề kiểm soát lạm phát.
Điểm sáng duy nhất: Chính sách nhập cư
Giữa bức tranh tối màu về kinh tế và đối ngoại, chính sách nhập cư vẫn là lĩnh vực hiếm hoi giúp ông Trump duy trì được sự ủng hộ. Gần một nửa số cử tri (46%) bày tỏ sự tán thành với các biện pháp quản lý biên giới và nhập cư của chính quyền Tòa Bạch ốc hiện nay.
|
|
0 Replies | 74 Views |
Apr 24, 2026 - 4:19 PM - by vuitoichat
|
Chánh án Iran nêu lý do tàu chiến Mỹ không dám tiếp cận eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i cho biết các xuồng cao tốc và phương tiện không người lái dưới nước (UUV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang sẵn sàng đối phó với các tàu Mỹ tiến vào khu vực.
Phát biểu ngày 23/4, ông Mohseni-Eje’i nói lực lượng này đang chờ trong các hang biển gần đảo Farur ở phía Nam Iran để đối phó với tàu chiến Mỹ nếu xâm nhập.
Ông cho rằng phía Mỹ không dám tiếp cận eo biển Hormuz sau những gì xảy ra với 2 tàu khu trục USS Michael Murphy (DDG 112) và USS Frank E. Peterson (DDG 121).
Theo ông, 3 tàu bị cho là vi phạm tại eo biển Hormuz đã bị xử lý theo quy định pháp lý.
Truyền thông Iran đưa tin lực lượng hải quân IRGC đã khóa mục tiêu bằng hơn một chục tên lửa hành trình nhằm vào các tàu chiến Mỹ trước khi chúng rút lui.
Theo các nguồn tin này, sau khi 2 tàu Mỹ không tuân thủ cảnh báo ban đầu, phía Iran đã khóa mục tiêu bằng 16 tên lửa hành trình và cảnh báo sẽ khai hỏa nếu không rút khỏi khu vực trong vài phút.
Các báo cáo cho biết phía Mỹ đã đề nghị trì hoãn khoảng 15 phút để liên lạc với cấp trên và nhận chỉ thị.
Diễn biến căng thẳng kéo dài chưa đến 1 giờ, trước khi các tàu Mỹ rời khỏi khu vực.
Truyền thông Iran cũng đưa tin lực lượng nước này đã giữ ít nhất 3 tàu tại eo biển Hormuz do vi phạm quy định hàng hải.
Từ sau khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng 2, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động qua lại tại eo biển này.
Giới chức Iran cho biết có thể nới lỏng hạn chế nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp trừng phạt.
Vấn đề eo biển Hormuz hiện được xem là một trong những trở ngại lớn đối với nỗ lực tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ, sau khi vòng đàm phán trước tại Pakistan kết thúc ngày 12/4 mà chưa đạt được thỏa thuận.
Theo Press TV
|
|
0 Replies | 83 Views |
Apr 24, 2026 - 4:24 PM - by Cupcake01
|
EU chính thức duyệt khoản vay khủng, tung "phao cứu sinh" cho Ukraine trước giờ G
New Tab ↗
|
Hôm nay, 23/4,Liên minh Châu Âu đã chính thức phê chuẩn khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) dành cho Ukraine cùng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo khối tại Cyprus với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Khoản vay này được thiết lập để trang trải 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới. Các nhà kinh tế trước đó đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ bắt đầu cạn kiệt ngân sách vào tháng 6 nếu khoản vay của EU không được giải ngân kịp thời, điều này sẽ buộc Kiev phải cắt giảm sâu các dịch vụ công.
"Chúng tôi đang lên đường tới Cyprus với những tin tức tốt lành", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố.
Phao cứu sinh cho Ukraine, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga
Các đại sứ EU đã thông qua khoản vay và gói trừng phạt này ngay sau khi Hungary bãi bỏ quyền phủ quyết.
"Gói hỗ trợ này sẽ tăng cường sức mạnh quân đội, giúp Ukraine kiên cường hơn và cho phép chúng tôi hoàn thành các nghĩa vụ xã hội đối với người dân theo quy định của pháp luật", ông Zelenskiy đăng trên X khi đặt chân tới Cyprus.
"Trong các cuộc họp tại Cyprus, chúng tôi cũng sẽ thảo luận với các đối tác về việc gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga. Gói trừng phạt thứ 20 đã được khai thông và tiếp sau đó phải là các bước trừng phạt khác".
Chỉ một nửa trong số 90 tỷ euro sẽ được giải ngân cho Ukraine trong năm nay, phần còn lại sẽ được chuyển vào năm 2027. Phần lớn khoản vay được dành riêng cho chi tiêu quân sự, với khoảng 17 tỷ euro mỗi năm dùng cho các nhu cầu ngân sách chung như y tế và giáo dục.
Việc phê chuẩn khoản vay, vốn đã bị trì hoãn nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary, đã mang lại phao cứu sinh cho Kiev, giúp ngăn chặn việc cắt giảm sâu các dịch vụ công. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và giới chức nhận định quốc gia này có thể cần thêm tiền để đáp ứng các nhu cầu quân sự trong năm nay.
Sẽ không có quyết định chính thức nào được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Cyprus. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông, các biện pháp năng lượng để ứng phó và ngân sách dài hạn tiếp theo của khối. Lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan, Lebanon, Syria và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh sẽ cùng tham gia bữa trưa 24/4.
Hôm 23/4, Ủy ban Châu Âu đã đề ra các kế hoạch cắt giảm thuế điện và phối hợp dự trữ khí đốt vào mùa hè này, nhằm giảm thiểu những hệ lụy năng lượng từ cuộc xung đột Iran.
Các kế hoạch được công bố cho thấy, ở thời điểm hiện tại, EU sẽ tránh các biện pháp can thiệp thị trường quy mô lớn như áp trần giá khí đốt hoặc đánh thuế lợi nhuận bất thường của các công ty năng lượng, những biện pháp mà khối này từng áp dụng vào năm 2022 khi Nga cắt nguồn cung khí đốt khiến giá cả vọt lên mức kỷ lục.
|
|
0 Replies | 64 Views |
Apr 24, 2026 - 4:25 PM - by Cupcake01
|
|