» Super News |
"Bức Màn Sắt" Quanh Điện Kremlin: Nỗi Ám Ảnh Đảo Chính Và Ám Sát Vây Hãm Tổng Thống Putin
New Tab ↗
|
Trong cung đình Nga hiện nay, dường như câu ca dao "Thương thay thân phận con rùa / Trên đền đội hạc, dưới chùa đội sen" đang được chuyển hóa thành một trạng thái khác: sự bao vây bởi tầng tầng lớp lớp bảo vệ nhưng cũng đầy rẫy sự nghi kỵ. Một báo cáo tình báo châu Âu mà CNN thu thập được đã hé lộ những góc khuất đầy kịch tính về cuộc sống hiện tại của người quyền lực nhất nước Nga.
Khi "Lưới Trời" Của Kremlin Trở Nên Dày Đặc
Người xưa có câu: "Cẩn tắc vô ưu", nhưng sự cẩn trọng tại Điện Kremlin lúc này đã chạm ngưỡng cực đoan. Trước làn sóng ám sát nhắm vào các quan chức quân sự cấp cao và nỗi lo sợ về một cuộc đảo chính tiềm tàng, Điện Kremlin đã siết chặt an ninh quanh Tổng thống Vladimir Putin đến mức nghẹt thở.
Không chỉ dừng lại ở các vệ binh, hệ thống giám sát đã được lắp đặt ngay tại nhà riêng của các nhân viên thân cận nhất. Từ đầu bếp, vệ sĩ cho đến nhiếp ảnh gia – những người vốn được xem là "tai mắt" và "cánh tay mặt" của Tổng thống – nay bị cấm tuyệt đối việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Mỗi vị khách muốn tiếp kiến "Sa hoàng" đều phải trải qua hai lần kiểm tra an ninh gắt gao. Đặc biệt, những người làm việc gần ông chỉ được phép sử dụng điện thoại "cục gạch", hoàn toàn không có kết nối internet để triệt tiêu mọi nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc định vị từ xa.
Những "Cung Điện" Bị Bỏ Hoang Và Cuộc Sống Trong Hầm Trú Ẩn
"Đất có thổ công, sông có hà bá", nhưng dường như hiện tại, không có mảnh đất nào ở Nga khiến ông Putin cảm thấy thực sự an tâm. Báo cáo cho biết số lượng địa điểm Tổng thống thường xuyên lui tới đã bị cắt giảm đáng kể. Những dinh thự quen thuộc tại vùng Moscow hay khu nghỉ dưỡng Valdai biệt lập – nơi ông vốn rất ưa thích – nay đã vắng bóng chủ nhân.
Thay vào đó, ông Putin dành nhiều tuần liên tiếp trong các hầm trú ẩn hiện đại đã được nâng cấp, phần lớn nằm ở Krasnodar, vùng ven biển Đen cách xa sự ồn ào và nguy hiểm của thủ đô. Thậm chí, từ đầu năm 2026 đến nay, ông vẫn chưa một lần đặt chân đến các cơ sở quân sự, khác hẳn với tần suất dày đặc của năm 2025. Để duy trì hình ảnh trước công chúng, Điện Kremlin buộc phải sử dụng những đoạn video được ghi hình sẵn, tạo ra một sự hiện diện "ảo" giữa lòng thực tại đầy biến động.
"Nội Công Ngoại Kích": Sóng Gió Từ Tiền Tuyến Đến Hậu Phương
Tình cảnh của Nga lúc này chẳng khác nào "Đầu ghềnh cuối bãi". Sau hơn 4 năm cuộc chiến tại Ukraine kéo dài, cái giá phải trả đã trở nên quá lớn. Với con số thương vong ước tính lên tới 30.000 người mỗi tháng và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) đánh thẳng vào trung tâm Moscow, niềm tin vào sự bất khả xâm phạm của nước Nga đang bị lung lay dữ dội.
Kinh tế sa sút, tình trạng mất sóng điện thoại thường xuyên tại các thành phố lớn đã khiến tầng lớp thượng lưu – những người vốn được bảo bọc khỏi tác động của cuộc chiến – bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Khi cái bụng đói và sự bất tiện gõ cửa, lòng trung thành cũng bắt đầu rạn nứt.
Cuộc Đụng Độ Giữa Những "Con Hổ" Trong Rừng Rậm Kremlin
"Một rừng không thể có hai hổ", và sự rạn nứt trong nội bộ giới tinh hoa an ninh Nga đang bùng phát mạnh mẽ. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã diễn ra sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Sarvarov vào tháng 12/2025. Tại cuộc họp đó, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov vì sự yếu kém trong việc bảo vệ các sĩ quan cấp cao.
Để xoa dịu tình hình và cũng để tự bảo vệ mình, ông Putin đã mở rộng quyền hạn của Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) – lực lượng vốn chỉ bảo vệ Tổng thống và Gerasimov – sang cho 10 tướng lĩnh hàng đầu khác. Đây là một động thái vừa để trấn an, vừa để giám sát chặt chẽ hơn những người đang nắm giữ binh quyền.
Bóng Ma Đảo Chính Và Sự Thất Sủng Của Những "Công Thần"
Đáng kinh ngạc nhất trong bản báo cáo là cái tên Sergei Shoigu. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng, người từng là bạn đồng hành thân thiết của ông Putin trong những chuyến đi săn ở Siberia, nay lại bị liệt vào danh sách "nguy cơ đảo chính". Với tầm ảnh hưởng còn sót lại trong quân đội, Shoigu trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu.
Việc bắt giữ Ruslan Tsalikov – trợ lý thân cận của Shoigu – vào tháng 3/2026 với cáo buộc tham nhũng được xem là phát súng hiệu, phá vỡ "thỏa thuận ngầm" bảo vệ lẫn nhau giữa giới tinh hoa. Giờ đây, Shoigu chẳng khác nào "Cá chậu chim lồng", có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các cuộc điều tra tư pháp bất cứ lúc nào.
Dù những thông tin tình báo này có thể mang mục đích tâm lý chiến từ phương Tây, nhưng không thể phủ nhận rằng Điện Kremlin đang bao phủ bởi một bầu không khí nghi kỵ chưa từng có. Khi "Lòng người ly tán", dù có xây thêm bao nhiêu lớp tường gạch, bao nhiêu hệ thống camera, nỗi lo về một sự sụp đổ từ bên trong vẫn luôn là bóng ma ám ảnh bước chân của người đứng đầu nước Nga. Chẳng thế mà người xưa có câu: "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng", giữ được ngai vàng đã khó, giữ được lòng tin của những kẻ dưới trướng trong lúc lâm nguy lại càng khó hơn gấp bội.
|
|
1 Reply | 289 Views |
May 04, 2026 - 11:27 AM - by Gibbs
|
Bức tượng nhà sư mạ vàng 1.000 năm tuổi khiến nhà khoa học náo loạn khi chụp CT: Còn nguyên bộ não và cấu trúc xương
New Tab ↗
|
Một “bức tượng” mạ vàng tại chùa Dinghui (Trung Quốc) tưởng chừng chỉ mang giá trị tâm linh, nhưng kết quả chụp CT năm 2017 đã hé lộ sự thật gây kinh ngạc: bên trong là thi hài một nhà sư tồn tại hơn 1.000 năm.Tại chùa Dinghui ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), có lưu giữ một “bí mật” đặc biệt chỉ được hé lộ vào năm 2017.
Với những người lần đầu ghé thăm, vật thể được thờ phụng tại đây trông như một bức tượng nhà sư mạ vàng tinh xảo. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vàng ấy không phải là gỗ hay kim loại, mà chính là thi hài của một vị cao tăng đã tồn tại hơn 1.000 năm.Theo ghi chép lịch sử, nhà sư Ci Xian có nguồn gốc từ Ấn Độ, từng đến Vương quốc Khitan vào khoảng thế kỷ 10–12 để truyền bá Phật giáo.
Ông có công dịch nhiều kinh sách sang chữ Hán và được phong danh hiệu Quốc sư. Sau khi viên tịch, thi hài của ông được các đệ tử gìn giữ nhưng sau đó thất lạc trong thời gian dài.Phải đến những năm 1970, xác ướp của ông mới được phát hiện trong một hang động. Đến năm 2011, thi hài được đưa về chùa Dinghui để thờ phụng. Nhằm thể hiện lòng tôn kính, nhà chùa đã phủ một lớp vàng bên ngoài vào năm 2016, khiến nhiều người lầm tưởng đây chỉ là một pho tượng.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày 8/7/2017, khi các nhà khoa học tiến hành chụp CT để kiểm tra bên trong “bức tượng”. Kết quả khiến giới chuyên môn và những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc: bên dưới lớp mạ vàng là một thi hài được bảo tồn gần như nguyên vẹn.Các hình ảnh cho thấy nhà sư Ci Xian vẫn giữ được cấu trúc xương hoàn chỉnh, thậm chí còn tồn tại cả mô não. Theo bác sĩ tham gia kiểm tra, hệ xương của ông còn rõ ràng, từ hộp sọ, răng, xương sườn đến cột sống và các khớp, tất cả đều ở trạng thái đáng kinh ngạc sau hơn một thiên niên kỷ.
Trước khi được mạ vàng, thi hài đã được xử lý bảo quản bằng các phương pháp đặc biệt, góp phần giúp nó tồn tại bền vững theo thời gian. Phát hiện này không chỉ gây chấn động mà còn cho thấy trình độ ướp xác và bảo tồn thi thể rất cao từ hàng nghìn năm trước.
Đến nay, “bức tượng” đặc biệt này vẫn được lưu giữ tại chùa Dinghui, trở thành một minh chứng hiếm có cho sự giao thoa giữa tín ngưỡng, lịch sử và khoa học.
|
|
0 Replies | 95 Views |
May 04, 2026 - 12:13 PM - by Romano
|
Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào lực lượng nước ngoài nếu tiếp cận eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, nếu tiếp cận eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington lên kế hoạch "giải cứu" tàu thuyền mắc kẹt tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố sẽ sử dụng "toàn bộ sức mạnh" để kiểm soát an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tìm cách tiếp cận hoặc can thiệp vào khu vực. Ông nhấn mạnh mọi tàu thương mại và tàu chở dầu phải phối hợp với lực lượng Iran để đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển.
"Chúng tôi duy trì và kiểm soát chặt chẽ an ninh eo biển Hormuz với toàn bộ sức mạnh", Thiếu tướng Ali Abdollahi cho biết.Thiếu tướng Ali Abdollahi nói thêm rằng, tuyến đường thủy này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran và bất kỳ "hành động quân sự nào của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình sẽ chỉ dẫn đến những phức tạp hơn và gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu thuyền trong khu vực".Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ sẽ "dẫn đường" để các tàu rời khỏi khu vực bị hạn chế, dù chưa công bố chi tiết cách thức triển khai.
“Chúng tôi đã nói với các quốc gia này, rằng chúng tôi sẽ dẫn đường cho tàu của họ rời khỏi các vùng biển bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do tiếp tục hoạt động của mình”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/5.
Kế hoạch "giải cứu" tàu thuyền của Mỹ vướng nhiều hoài nghi
Kế hoạch của Mỹ về việc "hướng dẫn" các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức hoạt động chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch này sẽ có hiệu lực.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trong một tuyên bố trên nền tảng X cho biết, sự hỗ trợ cho các hoạt động này sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và các thiết bị không người lái. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của các lực lượng này trong việc đảm bảo lưu thông hàng hải vẫn chưa rõ ràng.
Giới phân tích nhận định Washington nhiều khả năng sẽ tăng cường hiện diện quân sự nhằm trấn an các tàu thương mại, thay vì tổ chức hộ tống trực tiếp. Điều này có thể buộc Iran phải lựa chọn giữa kiềm chế hoặc đối đầu trực tiếp với Hải quân Mỹ - một bước leo thang chưa từng xảy ra.
Jennifer Parker, một nghiên cứu viên tại Viện Lowy và là cựu sĩ quan Hải quân Úc, nhận định rằng quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện trong và trên eo biển để trấn an các tàu thương mại đang cố gắng đi qua khu vực này.
Bà cho biết, nhiệm vụ đó có thể bao gồm một vài tàu chiến của Hải quân Mỹ trong eo biển và một loạt máy bay bay phía trên để phát hiện và tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nhỏ nào cố gắng tấn công các tàu thương mại.
Theo bà Parker, mặc dù việc hộ tống tàu, với các tàu khu trục của Mỹ di chuyển song song với các tàu thương mại khó có thể xảy ra, nhưng việc tăng cường số lượng tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển sẽ là một bước đi tích cực.
Để ngăn chặn chiến dịch này, Iran sẽ phải trực tiếp đối đầu với Hải quân Mỹ, điều mà nước này chưa từng làm trước đây.
|
|
0 Replies | 34 Views |
May 04, 2026 - 12:13 PM - by Romano
|
Israel nâng cấp sức mạnh Không quân: Bước đi chiến lược giữa biến động khu vực
New Tab ↗
|
Trong bối cảnh cuộc chiến đa mặt trận vẫn chưa hạ nhiệt, việc Israel đẩy mạnh mở rộng lực lượng Không quân đang từng bước đưa quốc gia này tiến gần hơn tới vị thế một cường quốc quân sự trong khu vực, thậm chí có ảnh hưởng ở tầm toàn cầu.Dù không sở hữu tàu sân bay hay khả năng triển khai sức mạnh không quân trên phạm vi toàn thế giới như Mỹ, nhưng chiến lược tăng cường các tiêm kích thế hệ 5 F-35 đang giúp Israel trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về vận hành dòng máy bay hiện đại này.
Theo dữ liệu từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ), tính đến đầu năm 2026, có khoảng 20 quốc gia đang sử dụng F-35, trong đó Mỹ là nước vận hành nhiều nhất với khoảng 2.000 chiếc thuộc nhiều quân chủng khác nhau.Các đồng minh phương Tây như Anh, Australia, Canada hay Italy cũng sở hữu số lượng đáng kể. Tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt triển khai 142 và 60 chiếc. Với kế hoạch nâng tổng số F-35 lên 100 chiếc, Israel vốn có quy mô dân số nhỏ sẽ trở thành một trong những nước sử dụng F-35 nhiều nhất tính theo đầu người.
Thực tế chiến trường những năm gần đây cho thấy vai trò trung tâm của Không quân Israel. Kể từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, Israel đã bước vào cuộc xung đột kéo dài trên nhiều mặt trận, đối đầu đồng thời với Hezbollah, lực lượng Houthi tại Yemen và cả Iran. Trong hơn 900 ngày giao tranh liên tục, Lhông quân đã trở thành “cánh tay nối dài” giúp Israel tiến hành các chiến dịch quân sự vượt ra ngoài biên giới.
Dù Israel cũng duy trì lực lượng Lục quân mạnh và đã đầu tư đáng kể cho Hải quân, bao gồm các tàu hộ vệ lớp Sa’ar 6 và tàu ngầm hiện đại, Không quân vẫn là trụ cột trong chiến lược tác chiến tầm xa. Khả năng tấn công chính xác, linh hoạt và nhanh chóng cho phép Israel phản ứng với các mối đe dọa từ nhiều hướng khác nhau trong khu vực.
Sự trỗi dậy về sức mạnh quân sự của Israel không nằm ngoài sự chú ý của các quốc gia Trung Đông. Một số báo cáo gần đây cho thấy các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập ngày càng quan ngại trước những gì họ coi là tham vọng thống trị khu vực của Israel. Trong lịch sử, các quốc gia như Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ từng sở hữu lực lượng quân sự quy mô lớn và đóng vai trò đối trọng quan trọng.Tuy nhiên, cán cân sức mạnh đã thay đổi đáng kể. Quân đội Syria dưới thời nhà lãnh đạo Bashar al-Assad suy yếu nghiêm trọng sau nội chiến kéo dài. Iraq thời Saddam Hussein từng có lực lượng hùng hậu nhưng đã bị suy giảm mạnh sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Trong khi đó, Iran cũng chịu tổn thất đáng kể về hệ thống phòng không và năng lực quân sự sau các đợt không kích.
Một yếu tố quan trọng trong quan hệ Mỹ - Israel là khái niệm “Ưu thế quân sự định tính” (QME), theo đó Israel cần duy trì khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực, kể cả khi phải đối đầu với nhiều lực lượng cùng lúc.
Dù khái niệm này từng đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chiến tranh quy ước, nhưng sự suy yếu của nhiều quân đội trong khu vực đã phần nào làm thay đổi bối cảnh chiến lược.
Tuy nhiên, những diễn biến gần đây, đặc biệt là sau sự kiện 7/10/2023, đã buộc Israel phải điều chỉnh tư duy quân sự.
Trước đó, nước này ưu tiên phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các đơn vị tác chiến tinh gọn, phù hợp với các cuộc xung đột quy mô nhỏ. Nhưng thực tế chiến trường cho thấy Israel cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, đa mặt trận, đòi hỏi huy động lực lượng lớn và sử dụng toàn diện sức mạnh không quân.
Điều này dẫn tới hàng loạt quyết định mua sắm và nâng cấp vũ khí. Ngoài việc mở rộng đội bay F-35, Israel còn đặt mua thêm tiêm kích F-15IA và trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K King Stallion.
Đáng chú ý, nước này cũng nối lại kế hoạch mua máy bay tiếp dầu trên không sau nhiều thập kỷ trì hoãn - yếu tố then chốt để thực hiện các nhiệm vụ tầm xa. Mỹ dự kiến sẽ bàn giao cho Israel chiếc máy bay tiếp dầu trên không KC-46 đầu tiên trong tổng số ít nhất 6 chiếc dự kiến, phục vụ các kịch bản tác chiến tầm xa trong tương lai.
KC-46, do Boeing sản xuất, được mô tả như “một bồn nhiên liệu di động” với khả năng mang theo khoảng 207.000 pound nhiên liệu (gần 94.000 lít) và tiếp dầu cho nhiều loại máy bay chiến đấu. Mỗi chiếc có thể tiếp nhiên liệu cho khoảng một tá máy bay trong một nhiệm vụ, tùy theo phân bổ nhiên liệu. Máy bay có thể bay liên tục 16 giờ, thậm chí lên tới 24 giờ nếu được tiếp dầu trên không từ máy bay khác.
Theo đó, chiếc KC-46 đầu tiên đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Mỹ và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Israel trong khoảng một tháng tới.
Trước đây, Israel từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công Apache, nhưng nay lại có xu hướng tăng cường loại khí tài này. Những thay đổi này phản ánh nhu cầu chuyển từ mô hình “tinh gọn” sang “cơ bắp” – tức xây dựng lực lượng quy mô lớn, sẵn sàng cho các kịch bản chiến tranh toàn diện.
|
|
0 Replies | 39 Views |
May 04, 2026 - 12:14 PM - by Romano
|
Pakistan công bố tình trạng 22 thủy thủ Iran bị Mỹ bắt giữ
New Tab ↗
|
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết toàn bộ 22 thủy thủ tàu ‘MV Touska’ của Iran bị Mỹ bắt giữ đã được sơ tán tới quốc gia này.
“Chúng tôi vui mừng thông báo rằng 22 thuyền viên từ tàu container Iran bị bắt giữ mang tên ‘MV Touska’ đã được sơ tán an toàn tới Pakistan. Các thuyền viên đã được đưa bằng đường hàng không tới Pakistan vào đêm qua và sẽ được đưa về Iran trong hôm nay. Con tàu Iran cũng đang được kéo về vùng lãnh hải Pakistan để tiến hành sửa chữa cần thiết trước khi bàn giao lại cho chủ sở hữu ban đầu,” Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar viết trên mạng xã hội X chiều 4/5.
Theo ông Dar, các hoạt động trên đang được phối hợp với sự hỗ trợ của cả phía Iran và Mỹ, và “chắc chắn là một biện pháp quan trọng nhằm xây dựng lòng tin”.
“Pakistan bày tỏ sự cảm ơn tới Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định tiếp tục cam kết thúc đẩy đối thoại, ngoại giao và trung gian hòa giải vì hòa bình và an ninh khu vực,” nhà ngoại giao Pakistan cho biết.Trước đó vào ngày 19/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã bắn thủng phòng máy của một tàu chở hàng mang cờ Iran khi tàu này cố vượt qua lệnh phong tỏa.
“Một tàu chở hàng mang cờ Iran có tên Touska, dài gần 900 feet (khoảng 274 mét) và có trọng tải gần tương đương một tàu sân bay, đã cố vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của chúng tôi, và mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ với họ,” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khi đó cho biết thủy thủ đoàn tàu Touska không tuân thủ các cảnh báo lặp lại trong suốt 6 giờ đồng hồ. Sau đó, tàu khu trục USS Spruance của Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống động lực của Touska bằng cách bắn nhiều phát đạn từ pháo hạm Mk 45 cỡ 5 inch vào phòng máy của con tàu.
“Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance đã chặn tàu MV Touska khi con tàu này di chuyển với tốc độ 17 hải lý/giờ tại khu vực phía bắc Biển Ả Rập, trên hành trình tới Bandar Abbas (Iran). Lực lượng Mỹ đã nhiều lần phát cảnh báo và thông báo rằng con tàu mang cờ Iran này đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ,” CENTCOM cho biết trong thông báo ngày 19/4.
Đến ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu Hải quân Mỹ phải lập tức trả tự do cho con tàu Iran cùng các thủy thủ, thuyền viên và lên án việc Mỹ tấn công tàu thương mại tên Touska của nước này là hành vi vi phạm luật quốc tế.
“Iran kêu gọi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) lưu ý tới vấn đề này, đồng thời yêu cầu các tổ chức quốc tế và các chính phủ có trách nhiệm lên án và có phản ứng mạnh mẽ, nghiêm túc trước hành vi tội phạm của Mỹ đối với hoạt động hàng hải thương mại quốc tế,” thông báo của Bộ Ngoại giao Iran có đoạn.
|
|
0 Replies | 54 Views |
May 04, 2026 - 12:15 PM - by Romano
|
Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu lực lượng Mỹ tiến vào eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Quân đội Iran cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ bị tấn công nếu tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này.Ngày 4-5, Thiếu tướng Ali Abdollahi - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nước này sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ nếu nước này cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.
“Chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, sẽ bị tấn công nếu họ cố gắng tiếp cận và tiến vào eo biển Hormuz” - Thiếu tướng Abdollahi phát cảnh báo trên đài truyền hình IRIB.
Ông Abdollahi nhấn mạnh rằng bất kỳ sự di chuyển và hàng hải an toàn nào trong eo biển đều phải được phối hợp với Tehran “trong mọi trường hợp”.
Ông Abdollahi cũng kêu gọi các tàu thuyền và tàu chở dầu “kiềm chế mọi nỗ lực đi qua” tuyến đường thủy này mà không có sự phối hợp trước.Theo hãng thông tấn Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một bản đồ mới về các khu vực ở eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của hải quân nước này.
Khu vực này bắt đầu ở phía tây với một đường thẳng nối giữa mũi phía tây nhất của đảo Qeshm của Iran và tiểu vương quốc Umm al-Quwain của UAE. Ở phía đông, khu vực này kết thúc ở một đường thẳng nối giữa núi Mobarak của Iran và tiểu vương quốc Fujairah của UAE.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết rằng Iran “coi mình là người bảo vệ eo biển Hormuz và tuyến đường thủy quan trọng này”.
Ông Baghaei nói thêm rằng Iran và Oman - quốc gia có đường bờ biển ở phía nam eo biển Hormuz - đang tiếp tục đàm phán về việc quản lý tuyến đường thủy này.
Hai nước có “trách nhiệm chung trong việc duy trì an ninh giao thông hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược này”, theo ông Baghaei.
Oman chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu thuyền đang mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5 trong một nỗ lực mà ông gọi là “Dự án Tự do”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận sẽ “hỗ trợ các tàu thương mại tìm cách tự do đi lại” qua eo biển Hormuz theo “Dự án Tự do” của Tổng thống Trump.
“Lực lượng thuộc CENTCOM sẽ bắt đầu hỗ trợ Dự án Tự do vào ngày 4-5 để khôi phục quyền tự do hàng hải cho vận tải thương mại qua eo biển Hormuz” - CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.
CENTCOM cho biết 15.000 quân nhân, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, cùng với tàu chiến và máy bay không người lái sẽ hỗ trợ nỗ lực trên.
Theo đài CNN, eo biển Hormuz vẫn gần như vắng bóng tàu thuyền vào ngày 4-5. Các trang dữ liệu vận chuyển cho thấy chỉ có tàu chở dầu Nooh Gas mang cờ Botswana bị trừng phạt đi qua eo biển.
|
|
0 Replies | 44 Views |
May 04, 2026 - 12:16 PM - by Romano
|
Ba hành khách thiệt mạng, một ca nhiễm virus Hanta trên du thuyền Đại Tây Dương
New Tab ↗
|
Ba hành khách thiệt mạng trên một du thuyền thám hiểm của Hà Lan sau nghi vấn bùng phát virus Hanta hiếm gặp, buộc cơ quan y tế quốc tế khẩn trương vào cuộc điều tra và xử lý.
Theo Reuters, ba người đã tử vong và ba người khác mắc bệnh sau khi một du thuyền có trụ sở tại Hà Lan bị nghi xảy ra ổ dịch virus Hanta – loại virus có nguồn gốc từ loài gặm nhấm và có thể gây bệnh hô hấp nghiêm trọng, theo thông tin từ cơ quan chức năng và truyền thông.Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho biết họ đang xử lý một “tình huống y tế nghiêm trọng” trên tàu thám hiểm vùng cực MV Hondius, khi con tàu đang ở ngoài khơi Cape Verde – quốc đảo nằm ở phía Tây châu Phi.
Theo các báo cáo, hành trình của tàu khởi hành từ Argentina khoảng ba tuần trước, chở khoảng 150 hành khách, đi qua Nam Cực và nhiều điểm dừng khác trước khi hướng đến Cape Verde.Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận có hai hành khách mang quốc tịch Hà Lan đã tử vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một trong các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Nam Phi. Truyền thông dẫn nguồn từ cơ quan y tế nước này cho hay bệnh nhân là công dân Anh.
WHO cũng xác nhận đã có một trường hợp nhiễm virus Hanta được xác định bằng xét nghiệm, trong tổng số 6 người bị ảnh hưởng. Hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra ổ dịch.
Oceanwide Expeditions cho biết chính quyền Cape Verde chưa cho phép các hành khách cần chăm sóc y tế được rời tàu. Trong khi đó, phía Hà Lan đang tìm cách tổ chức đưa hai hành khách có triệu chứng và thi thể một người tử vong về nước.
Virus Hanta thường lây sang người khi hít phải các hạt bụi chứa phân hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm. WHO cho biết trong một số trường hợp hiếm, virus này cũng có thể lây từ người sang người.
Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, nhưng có thể tiến triển nặng, gây suy tim và phổi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ tử vong có thể lên tới khoảng 40%.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus Hanta, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm sử dụng máy thở trong các trường hợp nặng.
WHO cho biết đang phối hợp giữa các quốc gia liên quan và đơn vị vận hành tàu để tiến hành sơ tán y tế hai hành khách có triệu chứng, đồng thời đánh giá nguy cơ y tế công cộng và hỗ trợ những người còn lại trên tàu.
|
|
0 Replies | 55 Views |
May 04, 2026 - 12:16 PM - by Romano
|
UAV Ukraine tấn công các vùng lãnh thổ Nga, thủ đô Moscow bị nhắm mục tiêu
New Tab ↗
|
Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 117 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 3/5, trong khi một chiếc rơi trúng một tòa nhà tại thủ đô Moscow nhưng không gây thương vong.Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không trực chiến đã tiêu diệt số UAV trên trong khoảng thời gian từ 20h ngày 3/5 đến 7h ngày 4/5 (giờ Moscow).Các mục tiêu bị bắn hạ tại nhiều khu vực, bao gồm Astrakhan, Belgorod, Voronezh, Volgograd, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk và Ulyanovsk, cũng như khu vực Moscow.
Tại thủ đô Moscow, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết, một UAV của Ukraine đã đâm trúng tòa nhà chung cư cao tầng tại khu dân cư cao cấp ở phố Mosfilmovskaya.
Đài truyền hình quốc gia Nga Rossiya-1 đã đăng tải đoạn video cho thấy tường sập và cửa bị phá vỡ bên trong một căn hộ bị hư hại.
Theo Thị trưởng Sobyanin, 2 UAV khác cũng nhằm vào thủ đô Moscow đã bị lực lượng phòng không đánh chặn. Vụ tấn công hiếm hoi nhằm vào thủ đô của nước Nga, vốn là thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt, xảy ra chỉ vài ngày trước lễ duyệt binh thường niên 9/5 nhằm đánh dấu chiến thắng trước phát xít Đức.
Ukraine đã tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga trong suốt hơn 4 năm diễn ra chiến dịch quân sự của Moscow.
Trong những tuần gần đây, Kiev đẩy mạnh các hoạt động tấn công hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga - gồm nhà máy lọc dầu, cảng và kho chứa. Tuy nhiên, UAV của Ukraine hiếm khi vươn tới thủ đô Moscow. Trong khi đó, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước láng giềng vẫn chưa đạt được tiến triển.
|
|
0 Replies | 39 Views |
May 04, 2026 - 12:17 PM - by Romano
|
Cuộc chiến dang dở với Iran gây bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump khi thăm Trung Quốc
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng này. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến dở dang của Mỹ ở Iran có thể giúp Bắc Kinh củng cố vị thế khi tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ.Cuộc gặp từng bị trì hoãn do cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, sau đó chuyển sang ngày 14 - 15/5. Theo các nguồn tin, Bắc Kinh coi đây là cơ hội đặc biệt để thiết lập mối quan hệ ổn định dài hạn hơn với đối thủ kinh tế và quân sự lớn nhất của mình.
Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm chuyến thăm, nhưng khi cuộc gặp dự kiến chỉ còn chưa đầy 2 tuần, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran vẫn xa vời, trong khi nguy cơ giao tranh tái diễn là hoàn toàn có thật. Theo nguồn tin Trung Quốc, cả 2 kịch bản đều tiềm ẩn rủi ro với Trung Quốc.
“Tất nhiên, ông Trump muốn thăm Trung Quốc sau khi xử lý xong tình hình Iran để thể hiện sức mạnh… nhưng nếu ông ấy tấn công Iran sau chuyến thăm Trung Quốc, điều đó sẽ khiến Trung Quốc trông như đã bỏ rơi Iran”, nguồn tin nói với CNN.
“Tổng thống Trump rất khôn khéo, ông ấy không trực tiếp nhắm vào Trung Quốc, mà trước tiên đánh vào Venezuela, rồi đến Iran, về cơ bản là đánh vào lợi ích của Trung Quốc tại các khu vực này”, Tuy nhiên, cuộc chiến Iran không diễn ra theo kế hoạch của Mỹ. Thay vì thể hiện sức mạnh, Iran đã khiến Mỹ bị kéo vào cuộc đối đầu không được ủng hộ và khó giải quyết, với hệ lụy kinh tế toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.
“Tổng thống Trump hiện muốn khép lại vấn đề Iran càng nhanh càng tốt. Nếu Mỹ giành được ưu thế, ông Trump sẽ có đòn bẩy mạnh hơn. Nhưng giờ rõ ràng Mỹ không thể xử lý được Iran. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, vị thế đàm phán của họ với Trung Quốc đã suy yếu”, ông Wu Xinbo, thành viên Ủy ban Tư vấn Chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.
Các quan chức Trung Quốc được cho là đã đóng vai trò trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Islamabad. Tuy nhiên, dù chiến sự đã dừng sau lệnh ngừng bắn, Washington và Tehran vẫn chưa thể đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Chiến thắng không cần chiến đấu
Theo các nguồn tin, tình hình hiện nay có thể mang lại cho Trung Quốc cơ hội hiếm có, trong bối cảnh ông Trump có thể đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn. Nhà lãnh đạo Mỹ được nói là đang muốn mang thành quả cụ thể về cho cử tri Mỹ, như các đơn hàng lớn từ Trung Quốc đặt mua nông sản Mỹ và máy bay Boeing.
Theo các nhà quan sát, Trung Quốc sẵn sàng tận dụng thị trường nội địa rộng lớn và vị thế thống trị của họ trong chuỗi cung ứng đất hiếm để đạt được mục tiêu về vấn đề đảo Đài Loan và đưa các công ty Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt.
“Một phần lý do Tổng thống Trump trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc có lẽ vì ông cảm thấy chưa đủ đòn bẩy”, nguồn tin thứ ba cho biết. Theo nguồn tin này, ông Trump muốn đạt được chiến thắng nhanh ở Iran để tạo lợi thế chính trị trong cuộc gặp ở Bắc Kinh.
“Chúng tôi từng rất lo lắng khi chiến tranh bùng nổ, không chỉ vì lợi ích dầu mỏ và kinh doanh tại Trung Đông, mà còn vì nếu Iran không trụ vững, một chính quyền thân phương Tây có thể xuất hiện, và điều đó sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Nhưng tình hình hiện tại thực tế lại đang có lợi cho Trung Quốc”, ông Wu nói.
Theo một số ý kiến, cuộc chiến ở Iran càng giúp Trung Quốc nâng cao vị thế toàn cầu, khi Bắc Kinh được nhìn nhận như một trụ cột ổn định. Ngày càng nhiều lãnh đạo phương Tây muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh.
“Mỹ đang chiến đấu mà không chiến thắng, còn Trung Quốc đang chiến thắng mà không cần chiến đấu. Trung Quốc chắc chắn chịu tác động tiêu cực do chi phí năng lượng, nhưng đồng thời cũng thu được nhiều lợi ích từ tình hình này”, ông Joerg Wuttke - cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, đánh giá.
Hệ thống chính trị của Trung Quốc vốn ưu tiên hoạch định dài hạn và tự chủ, từ đó tạo ra lợi thế trong việc ứng phó với cú sốc kinh tế toàn cầu.
“Họ đã chứng minh tính đúng đắn với chính sách năng lượng tái tạo. Trung Quốc có lẽ là quốc gia chuẩn bị tốt nhất. Về chính trị, họ là bên chiến thắng, vì họ thể hiện hình ảnh ‘người trưởng thành’”, ông Wuttke nói với CNN.
Trong chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017, ông Trump được đón tiếp long trọng, với hàng loạt hoạt động hiếm có, như buổi tiếp đón riêng tại Tử Cấm Thành.
Tuy nhiên, thiện cảm từ chuyến thăm nhanh chóng phai nhạt, nhường chỗ cho gần 1 thập kỷ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai bên, trải dài từ thương mại, công nghệ, cáo buộc liên quan đến đại dịch COVID-19, tới vụ khinh khí cầu do thám gây tranh cãi.
|
|
0 Replies | 52 Views |
May 04, 2026 - 12:18 PM - by Romano
|
Mỹ huy động 15.000 quân và hàng trăm khí tài cho chiến dịch tại eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ triển khai chiến dịch Dự án Tự do với sự tham gia của tàu khu trục, cường kích A-10 và 15.000 quân nhân nhằm giải tỏa eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố chi tiết về quy mô lực lượng tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom). Mục tiêu trọng tâm của hoạt động này là giải phóng các tàu thương mại đang bị phong tỏa tại eo biển Hormuz, hệ quả từ những căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran.
Quy mô lực lượng và phương án triển khai
Theo thông tin từ CENTCOM, lực lượng hỗ trợ quân sự cho chiến dịch bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, hơn 100 máy bay từ đất liền và trên biển, cùng các nền tảng không người lái đa miền. Tổng số nhân sự được huy động lên tới 15.000 quân nhân.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington bắt đầu triển khai chiến dịch để hỗ trợ tàu thuyền rời khỏi vùng biển tranh chấp, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực đối với mọi hành vi can thiệp.
Vai trò của hạm đội tàu khu trục và không quân
Lực lượng tàu khu trục lớp Arleigh Burke được xác định là xương sống của hạm đội Mỹ trong chiến dịch này. Hiện tại, Mỹ duy trì 12 tàu khu trục tại khu vực Trung Đông. CENTCOM xác nhận hai tàu khu trục đã tiến vào eo biển Hormuz để thực hiện các hoạt động rà phá thủy lôi, tạo hành lang an toàn cho hoạt động hàng hải.
Các nhà phân tích dự báo nhóm tàu khu trục này sẽ không trực tiếp hộ tống tàu thương mại mà tập trung vào vai trò bảo vệ phòng không cho các nhóm tác chiến tàu sân bay.
Về sức mạnh trên không, Mỹ huy động hơn 100 máy bay đa chủng loại. Trong đó, trực thăng vũ trang đảm nhiệm tuần tra tầm thấp để ngăn chặn tàu nhỏ áp sát luồng hàng hải. Cường kích A-10 cũng được triển khai để chế áp các mục tiêu trên mặt nước hoặc phá hủy trận địa tên lửa ven bờ của đối phương.
Ứng dụng công nghệ không người lái và cơ cấu nhân sự
Song song với các khí tài truyền thống, các nền tảng không người lái đa miền (drone trên không và trên biển) sẽ di chuyển sát các tàu thương mại để phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa. Các hệ thống này có thể thực hiện đa nhiệm từ trinh sát đến tấn công trực tiếp bằng vũ khí tích hợp.
Mặc dù huy động 15.000 quân nhân, nhưng phần lớn lực lượng này tập trung vào công tác hậu cần và bảo đảm kỹ thuật. Hiện tại, có ít nhất hai tàu sân bay Mỹ đang túc trực tại khu vực, mỗi tàu duy trì khoảng 5.000 nhân sự để vận hành và duy trì năng lực tác chiến cho các phi đội bay trên vùng trời Hormuz.
|
|
0 Replies | 54 Views |
May 04, 2026 - 12:19 PM - by Romano
|
|