HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Xuất hiện 1 siêu thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD đưa tương cà Heinz và sốt mayonnaise về chung một nhà New Tab ↗
 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn đang chật vật tái cấu trúc danh mục sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi trong khẩu vị và thói quen tiêu dùng.

Kraft Heinz và Unilever gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán về một thương vụ sáp nhập quy mô lớn trong lĩnh vực thực phẩm mà nếu thành công, có thể đưa tương cà Heinz và sốt mayonnaise Hellmann’s về chung một “mái nhà”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn đang chật vật tái cấu trúc danh mục sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi trong khẩu vị và thói quen tiêu dùng.

Theo các nguồn tin thân cận, các cuộc thảo luận, hiện đã kết thúc, xoay quanh việc sáp nhập mảng thực phẩm của Unilever với bộ phận gia vị và nước sốt của Kraft Heinz. Nếu thành hiện thực, thương vụ có thể tạo ra một thực thể mới trị giá hàng chục tỷ USD.

Việc hai “ông lớn” cân nhắc sáp nhập cho thấy áp lực ngày càng lớn mà họ đang đối mặt, khi nhu cầu đối với thực phẩm đóng gói suy giảm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, có xu hướng hạn chế đồ chế biến sẵn hoặc chuyển sang các sản phẩm giá rẻ hơn từ thương hiệu riêng của siêu thị.
Unilever: Dần rời xa thực phẩm

Trong suốt thập kỷ qua, Unilever đã từng bước giảm tỷ trọng mảng thực phẩm, chuyển hướng sang các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân - những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tập đoàn thuộc chỉ số FTSE 100 này hiện vẫn sở hữu các thương hiệu thực phẩm quen thuộc như Marmite hay Knorr, nhưng đã tách riêng nhiều mảng kinh doanh như bơ phết, trà và kem.

Tân CEO Fernando Fernández thậm chí không loại trừ khả năng bán toàn bộ mảng thực phẩm khi được hỏi về định hướng chiến lược vào tháng 12. Hiện Unilever đang trong quá trình thoái vốn khoảng 1 tỷ USD khỏi các thương hiệu thực phẩm nhỏ, khiến Hellmann’s và Knorr chiếm tới 75% mảng này.

Theo ước tính của Jefferies, nếu tách riêng, mảng thực phẩm của Unilever có thể được định giá khoảng 36–37 tỷ USD.

Kraft Heinz: Tái cấu trúc sau một thập kỷ khó khăn

Ở chiều ngược lại, Kraft Heinz - tập đoàn được hình thành từ thương vụ sáp nhập đình đám do Warren Buffett và 3G Capital hậu thuẫn cách đây một thập kỷ - cũng đang tìm cách “lột xác” sau nhiều năm tăng trưởng ì ạch.

Các cuộc đàm phán với Unilever diễn ra trước khi Kraft Heinz quyết định vào tháng 2 tạm dừng kế hoạch chia tách doanh nghiệp và thay vào đó đầu tư 600 triệu USD cho chiến lược tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của CEO mới Steve Cahillane.

Trước đó, công ty từng dự định tách riêng mảng thực phẩm tiêu dùng truyền thống tăng trưởng chậm, như xúc xích Oscar Mayer hay bộ đồ ăn nhanh Lunchables, khỏi mảng nước sốt, gia vị và phô mai đang tăng trưởng nhanh hơn, bao gồm tương cà Heinz và phô mai Philadelphia.

Ông Cahillane cho biết mục tiêu hiện tại là đưa Kraft Heinz trở lại quỹ đạo tăng trưởng tự nhiên, từ đó mở ra nhiều lựa chọn hơn trong việc tái định hình danh mục sản phẩm trong tương lai.

Khi người tiêu dùng thay đổi, doanh nghiệp buộc phải chuyển mình

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra áp lực lớn lên các tập đoàn thực phẩm truyền thống. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm lành mạnh, ít chế biến, hoặc chuyển sang các thương hiệu giá rẻ của siêu thị trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trước xu hướng này, các tập đoàn buộc phải tái cấu trúc, tập trung vào những mảng tăng trưởng nhanh hơn.

Năm ngoái, Unilever đã tách riêng mảng kem thành một công ty độc lập, đồng thời mua lại các thương hiệu tăng trưởng nhanh như Dr Squatch - một nhãn hàng chăm sóc cá nhân dành cho nam giới.
0 Replies | 294 Views | Mar 19, 2026 - 1:38 PM - by Cupcake01
Tàu chở hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz, khói đen trùm khu vực lớn New Tab ↗
 
Theo hình ảnh từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tàu container Safeen Prestige mang cờ Malta đang ở vị trí cách đảo Ra's Makhbūq thuộc tỉnh Musandam, Oman khoảng 4,5 hải lý về phía đông bắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã rời bỏ tàu. Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm xảy ra đám cháy trong ảnh vệ tinh.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông tin thêm tàu Safeen Prestige từng bị trúng một "vật thể lạ" vào ngày 4/3, gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Ngày 18/3, Cục khí tượng thủy văn Pakistan (PMD), cơ quan giám sát khu vực Vịnh Ba Tư nơi tàu Safeen Prestige đang trôi dạt cũng đưa ra cảnh báo hàng hải, cảnh báo những tàu khác trong khu vực rằng con tàu đang bốc cháy.

Trước đó, UKMTO cho biết hơn 20 tàu bị tấn công ở khu vực quanh vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman kể từ khi chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran nổ ra hôm 28/2.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch công bố trong tuần này về việc nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập liên minh để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

WSJ trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết kế hoạch này đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, việc các hoạt động hộ tống có bắt đầu ngay trong khi xung đột vẫn đang diễn ra hay sẽ hoãn lại đến sau khi giao tranh kết thúc vẫn còn đang được thảo luận.

Nhà Trắng từ chối bình luận về các câu hỏi liên quan. Trước đó, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Một số quốc gia – đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz – sẽ điều tàu chiến cùng với Mỹ để giữ cho eo biển luôn mở và đảm bảo an toàn”. Ông đã đề cập đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp.

Iran đã hạn chế nghiêm trọng giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua. Trong 24 giờ gần nhất, không có tàu nào đi qua tuyến đường này, giảm mạnh so với mức trung bình khoảng 60 tàu mỗi ngày, theo dữ liệu từ trang theo dõi vận tải biển.
0 Replies | 565 Views | Mar 19, 2026 - 1:39 PM - by Cupcake01
Lý do các quốc gia Nam Mỹ chưa bao giờ trở thành cường quốc tên lửa New Tab ↗
 
Cùng đọc bài viết của RT để hiểu rõ hơn vấn đề này.

Tầm bắn của Condor bao trùm Nam Mỹ

Vào những năm 1980, Argentina nổi lên như một quốc gia tiên phong về công nghệ tên lửa ở Nam Mỹ.

Sau thất bại trong Chiến tranh Falklands năm 1982, chính quyền quân sự cầm quyền đã tăng cường nỗ lực phát triển tên lửa nội địa, đặc biệt là trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí từ Pháp đối với tên lửa chống hạm Exocet.

Dự án quan trọng nhất của Argentina chắc chắn là chương trình tên lửa Condor.

Nỗ lực chế tạo tên lửa tầm xa Condor I bắt đầu vào cuối những năm 1970. Ban đầu được thiết kế như một tên lửa để nghiên cứu tầng khí quyển cùng với một dự định khác là sử dụng cho mục đích quân sự.

Với tầm bay khoảng 100-115km, tên lửa có thể mang đầu đạn nặng tới 500kg. Về cơ bản, chương trình nhằm mục đích phát triển tên lửa chiến thuật tác chiến đầu tiên của Argentina có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng sâu trong lãnh thổ đối phương.

Dự án được phát triển với sự hợp tác của Công ty MBB của Đức đã đóng góp vào thiết kế động cơ của tên lửa. Các công ty từ Ý và Pháp cũng tham gia vào quá trình phát triển. Kinh nghiệm này sau đó đã được sử dụng trong dự án Condor II.

Dự án Condor II được khởi xướng sau thất bại của Argentina trong cuộc chiến năm 1982. Có lẽ giới lãnh đạo chính trị nước này hy vọng sẽ giành lại quần đảo Falklands bằng công nghệ tên lửa tiên tiến.

Dự án được khởi động vào năm 1984 với sự hợp tác của Ai Cập, quốc gia đang thực hiện một sáng kiến ​​tương tự có tên Badr-2000.

Kế hoạch này bao gồm việc chế tạo một tên lửa đạn đạo hai tầng với tầm bắn từ 900 đến 1.000km và đầu đạn mạnh mẽ nặng tới 1.000kg. Loại tên lửa này sẽ di chuyển với tốc độ gấp năm lần tốc độ âm thanh.

Đến tháng 3/1989, nguyên mẫu dự kiến ​​sẽ được thử nghiệm. Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy một vụ phóng thử nghiệm ở tầm bắn 504km. Dự án được phát triển với sự tham gia của các công ty công nghệ châu Âu, Iraq và Ai Cập.

Chương trình này đã góp phần nâng cấp công nghệ tên lửa kiểu SCUD ở các quốc gia này và điều đó trở thành điều gây lo ngại đáng kể cho Mỹ.

Mỹ chuyển sự chú ý sang chương trình Condor II và mạng lưới nhà cung cấp nước ngoài rộng lớn của nó. Mối lo ngại nảy sinh do tên lửa này có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Pershing-2 của Mỹ dẫn đến nghi ngờ về các nhà thầu Tây Âu tham gia vào cả hai dự án.

Hơn nữa, công nghệ này đã được chuyển giao cho Ai Cập và Iraq, điều này khiến các quan chức Mỹ lo ngại.

Năm 1988, Mỹ buộc tội Tiến sĩ Abdelkader Helmy, người gốc Ai Cập, âm mưu xuất khẩu vật liệu tên lửa thuộc chương trình Condor II. Năm 1991, Tiến sĩ Helmy nhận tội xuất khẩu trái phép vật liệu cách nhiệt MX-4926 được sử dụng cho vòi phun của tên lửa Condor II.

Cuối cùng, năm 1990, Tổng thống Argentina lúc bấy giờ là Carlos Menem đã chấm dứt chương trình phát triển tên lửa, đưa Argentina phù hợp với chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Với sự giúp đỡ của Mỹ, năm 1993, tất cả tàn dư của chương trình tên lửa của Argentina đã bị tháo dỡ.

Chủ nghĩa thực dụng

Brazil là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ hiện đang theo đuổi chương trình tên lửa tầm xa của riêng mình.

Quốc gia này đi từ việc phát triển tên lửa sử dụng cho việc nghiên cứu không gian vào những năm 1980 đến việc sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác phóng từ đất liền, biển và trên không, đồng thời tham gia hợp tác không gian với Trung Quốc.

Dự án tên lửa SS-300 được khởi động vào những năm 1980. Nó dựa trên tên lửa Sonda IV. Mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra một tên lửa có tầm bắn 300km và mang được đầu đạn nặng 1.000kg, về cơ bản là một phiên bản hiện đại hơn của tên lửa SCUD do Liên Xô phát triển.

Các công ty Avibras và Orbita đã tham gia dự án nhằm phát triển tên lửa SS-600 và SS-1000 với tầm bắn lần lượt là 600 và 1.000km.

Tuy nhiên, đến năm 1991, dưới áp lực từ bên ngoài và do không còn mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia, Brazil đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia ủng hộ việc không phổ biến tên lửa, do đó đã ngừng phát triển tên lửa đạn đạo.

Mặc dù vậy, Brazil vẫn giữ được năng lực chuyên môn của mình. Năm 1997, trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt, cơ quan chính phủ DCTA đã khởi xướng việc phát triển tên lửa chống bức xạ MAR-1.

Loại tên lửa này có tầm bắn từ 180 đến 250km, có thể tấn công các mục tiêu trên bộ hoặc trên biển, bao gồm cả những mục tiêu có radar đang hoạt động. Tên lửa có thể được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất hoặc máy bay.

Tên lửa MAR-1 tương đương với tên lửa chống hạm Exocet của Pháp, nặng khoảng 300kg và có đầu đạn nặng 90kg. Năm 2012, tên lửa này đã được thử nghiệm thành công từ máy bay AMX do Brazil sản xuất.

Tên lửa MAR-1 cũng được tích hợp vào kho vũ khí của máy bay Mirage III/V của Pakistan. Pakistan đã mua khoảng 100 tên lửa loại này, đây là một thành công đáng kể đối với các nhà sản xuất tên lửa của Brazil.

Vào những năm 2000, tên lửa MANSUP được phát triển dựa trên MAR-1. Loại tên lửa chống hạm này có thể được phóng từ tàu chiến, máy bay và các bệ phóng di động trên mặt đất được thiết kế đặc biệt.

MANSUP đã được tích hợp vào hệ thống phòng thủ bờ biển của Brazil và Brazil đang tiếp tục nỗ lực tạo ra một biến thể tầm bắn xa hơn.

Trường hợp của Brazil khá độc đáo đối với khu vực Nam Mỹ. Chiến lược của nước này phản ánh sự phát triển dần dần và độc lập của các chương trình tên lửa. Tuy nhiên, Brazil tuân thủ các chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó quy định giới hạn 300km đối với các hệ thống tên lửa chiến đấu.

"Đồ chơi chiến thuật" của các quốc gia khác

Các quốc gia Nam Mỹ chủ yếu dựa vào việc nhập khẩu hệ thống tên lửa từ nước ngoài. Một ngoại lệ đáng chú ý là Peru, nơi công ty FAMAE sản xuất tên lửa 306mm cho hệ thống phóng tên lửa đa nòng SLM.

Mặc dù những tên lửa này có thể đạt tầm bắn lên tới 150km, nhưng chúng không được coi là vũ khí dẫn đường chính xác.

Tại Chile và Colombia, lực lượng mặt đất sử dụng hệ thống pháo phản lực đa nòng M270 và hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất được trang bị tên lửa GMLRS và ATACMS với tầm bắn 70 và 150/300km tùy thuộc vào biến thể.

Venezuela đã tích cực nhập khẩu các hệ thống tên lửa từ Nga. Trong hai thập kỷ qua, nước này đã mua được nhiều loại vũ khí mạnh mẽ bao gồm hệ thống phóng tên lửa đa nòng Smerch và một số loại hệ thống tên lửa đất đối không.

Những đồn đoán về việc Venezuela có thể yêu cầu hệ thống tên lửa 9K720E Iskander-E vẫn chưa có cơ sở, vì chưa có xác nhận chính thức nào từ hai bên về loại vũ khí tối tân này.
0 Replies | 242 Views | Mar 19, 2026 - 1:40 PM - by Cupcake01
Bất ngờ sau vụ cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì chiến sự Iran New Tab ↗
 
Các nguồn thạo tin nói với CBS News rằng cuộc điều tra đã bắt đầu từ trước khi ông Kent từ chức hôm 17-3. Ông Kent từ chức nhằm phản đối chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tại Iran.

Một nguồn tin cho hay Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phụ trách vụ việc và cuộc điều tra đã diễn ra được một thời gian. Hiện cả phía ông Kent lẫn FBI đều chưa đưa ra bình luận.

Thông tin này lần đầu được trang Semafor đăng tải.

Cựu Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich đã ám chỉ tới vấn đề "làm lộ thông tin mật" ngay sau khi ông Kent từ chức. Viết trên mạng xã hội X, ông Budowich ông cho rằng ông Kent "thường xuyên là trung tâm của các vụ rò rỉ an ninh quốc gia" và "dành phần lớn thời gian để phá vỡ chuỗi chỉ huy, làm suy yếu tổng thống".

Tuy nhiên, ông Budowich không nêu rõ cụ thể những thông tin nào đã bị tiết lộ.

Trong thư từ chức, ông Kent viết: "Iran không gây ra mối đe dọa tức thì đối với nước Mỹ. Chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến với Iran do sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang của họ tại Mỹ. Với lương tâm của mình, tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran".

Ông tiếp tục làm rõ quan điểm trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 18-3.

Tại đây, ông Kent khẳng định không có thông tin tình báo nào cho thấy Iran sắp tấn công phủ đầu Mỹ hoặc đang ở ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông cũng nói đã không có "cuộc tranh luận đầy đủ" trước khi xung đột nổ ra mà thay vào đó là "phía Israel đã thúc đẩy quyết định".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phản bác mạnh mẽ tuyên bố này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết bức thư từ chức của ông Kent chứa "những tuyên bố sai sự thật", khẳng định Iran thực sự là mối đe dọa tức thì đối với Mỹ.

Nhà Trắng cũng đồng thời nhấn mạnh việc cho rằng Tổng thống Donald Trump bị quốc gia khác thúc đẩy vào cuộc chiến với Iran là "xúc phạm và nực cười".

Bà Leavitt hạ thấp vai trò của ông Kent. Bà khẳng định ông Kent "không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào" trước hoặc trong cuộc chiến với Iran, đồng thời đã không còn đóng góp vào các báo cáo tình báo trình tổng thống trong một thời gian dài.

Đáp lại, ông Kent lập luận sở dĩ "không có báo cáo tình báo nào trình tổng thống vì chính quyền không yêu cầu chia sẻ toàn bộ thông tin về Iran".

Là người được Tổng thống Donald Trump đề cử, ông Kent được Thượng viện phê chuẩn lãnh đạo Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào mùa hè năm ngoái. Khi được hỏi về ông Kent, Tổng thống Donald Trump nói: "Ông ấy là người tốt nhưng tôi luôn nghĩ ông ấy yếu về an ninh".
0 Replies | 235 Views | Mar 19, 2026 - 2:10 PM - by therealrtz
Iran cân nhắc thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Ngày 19/3, Nghị sĩ Somayeh Rafiei của Iran cho biết nước này đang cân nhắc đề xuất thu phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz . Động thái này được cho là nhằm tận dụng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu.

Quốc hội Iran đang xem xét một dự luật yêu cầu các quốc gia sử dụng eo biển để vận chuyển hàng hóa, năng lượng hoặc thực phẩm phải nộp phí và thuế. Theo bà Somayeh Rafiei, đây được coi là khoản chi trả cho việc Iran đảm bảo an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược này.

“Các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz như một hành lang an toàn cho giao thông hàng hải, vận chuyển năng lượng và thực phẩm sẽ phải trả phí và thuế cho Iran” , bà Rafiei nói, đồng thời nhấn mạnh đây là một dạng “phí an ninh”.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Iran cho rằng xung đột hiện nay có thể mở ra cơ hội để tái định hình vai trò của Tehran tại eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.

Phó Tổng thống Mohammad Mokhber nhận định việc thiết lập một cơ chế mới tại eo biển Hormuz có thể giúp Iran chuyển từ thế bị trừng phạt sang vị thế mạnh hơn trong khu vực và trên thế giới. Ông cũng ám chỉ khả năng sử dụng lợi thế địa lý để gây sức ép, thậm chí hạn chế tàu thuyền của các nước đối thủ đi qua tuyến đường này.

Căng thẳng gia tăng sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt Nam Pars của Iran. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã dội bom vào cơ sở sản xuất khí gas lớn nhất của Iran đặt tại tỉnh Bushehr.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở hoạt động tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.

Đáp trả, Iran đã nhắm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm cả tại Qatar và Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trên toàn bộ mạng lưới dầu khí khu vực.

Trước diễn biến này, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, cảnh báo rằng sức ép từ Iran sẽ “phản tác dụng”, đồng thời cho biết Riyadh để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.
0 Replies | 203 Views | Mar 19, 2026 - 2:17 PM - by therealrtz
Tổ chức Hàng hải Quốc tế họp khẩn, tìm cách bảo vệ tàu qua eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Cuộc họp do Tổ chức Hàng hải Quốc tế chủ trì kéo dài 2 ngày với sự tham gia của 176 quốc gia thành viên cùng nhiều tổ chức phi chính phủ.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã kêu gọi triển khai các biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ tàu thương mại và thủy thủ trước ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz. Ông Dominguez đồng thời cảnh báo căng thẳng địa chính trị đang đẩy ngành vận tải biển tới giới hạn và ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu.

Ông nhấn mạnh mỗi khi ngành vận tải biển "bị sử dụng như thiệt hại ngoài ý muốn" trong các cuộc xung đột, cả thế giới đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Ông kêu gọi các thành viên tập trung vào các biện pháp thiết thực để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã đề xuất thiết lập hành lang hàng hải an toàn để sơ tán thủy thủ.

Hội đồng gồm 40 thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến trong ngày 19/3 sẽ bỏ phiếu một số nghị quyết, trong đó có sáng kiến hành lang hàng hải an toàn, dù các nghị quyết này không có tính ràng buộc về pháp lý.

Tại cuộc họp, các quốc gia Vùng Vịnh dã lên án tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz - nơi thường xuyên vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông qua tuyên bố lên án các cuộc tấn công vào tàu thương mại và thủy thủ, cũng như cơ sở hạ tầng hàng hải dân sự.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu tại eo biển Hormuz, trong khi ít nhất 21 tàu đã bị tấn công hoặc bị nhắm mục tiêu ở điểm nghẽn hàng hải quan trọng này.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và nhiều hàng hóa quan trọng, gây tăng giá và lo ngại trên thị trường toàn cầu.
0 Replies | 192 Views | Mar 19, 2026 - 2:23 PM - by therealrtz
Lá của cây này đem phơi khô quý như "nhân sâm của người nghèo", đừng bỏ phí New Tab ↗
 
Lá chanh từ lâu được nhiều gia đình Việt sử dụng ở dạng tươi hoặc sấy khô như một loại gia vị quen thuộc, giúp món ăn dậy mùi thơm và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng loại lá này còn được ứng dụng rộng rãi trong y học nhờ những dược tính có lợi cho sức khỏe.

Theo y học hiện đại, trong lá chanh chứa nhiều thành phần như: Linalool; dầu limonene; flavonoid (như poncirin, hesperidin, rhoifolin và naringin); synephrine; N-methyltyramine; axit citric; canxi; photpho; sắt; vitamin A, B1 và C… rất tốt cho sức khỏe. Loại lá này đem lại 5 công dụng vàng cho sức khỏe như sau:

1. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Lá chanh thường được sử dụng để tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ điều trị một số bệnh nhiễm trùng. Nguyên nhân là vì loại lá này giàu các chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn mạnh.

Theo đó, các chất chống oxy hóa bao gồm flavonoid, axit phenolic và terpenoid sẽ giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa - những yếu tố làm suy yếu chức năng miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, lá chanh chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh, có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, virus và nấm. Cụ thể, loại lá này cũng chứa các chất chống vi khuẩn tự nhiên như citronellal, limonene, giúp ức chế, ngăn chặn sự phát triển, lây lan của vi khuẩn gây bệnh như E. coli và Salmonella.

2. Làm mát gan

Theo Đông y, lá chanh là một trong những loại lá có tác dụng bình gan, mát gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Theo đó, lá chanh có chất xơ, giúp nhuận tràng, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể bằng đường tiêu hóa, giảm được gánh nặng cho hoạt động của lá gan.

Một bài thuốc làm mát gan phổ biến là: Lá chanh, lá gai, lá cối xay (các vị đều khô), mỗi vị 12g. Sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần/ngày, nên uống sau bữa ăn sáng và tối. Thực hiện trong 15 ngày sẽ giúp giải nhiệt và bình gan hiệu quả.

3. Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy lá chanh có thể góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu, tốt cho người bị tiểu đường. Theo đó, loại lá này chứa hợp chất flavonoid, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Không những thế, một số nghiên cứu còn cho thấy rằng các hợp chất trong lá chanh có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate - nguyên nhân dẫn đến lượng đường trong máu tăng dần sau bữa ăn. Do đó, lá chanh có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Lá chanh có chứa các hợp chất có thể kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa, giúp phân hủy thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn, từ đó hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, lá chanh có đặc tính tống hơi, giúp giảm khí và đầy hơi bằng cách thúc đẩy quá trình trục xuất khí, dưỡng ruột và cải thiện chức năng tổng thể của đường ruột. Loại lá này cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột nên giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

5. Tốt cho da

Nhờ chứa vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa, lá chanh có khả năng hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện tình trạng thâm nám. Nước lá chanh có thể được dùng để rửa mặt hoặc kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên khác nhằm tạo thành mặt nạ chăm sóc da.

(Tổng hợp)
0 Replies | 309 Views | Mar 19, 2026 - 2:25 PM - by therealrtz
Điện thoại Android mà cứ bật máy “dùng cả đời” chẳng bao giờ tắt nguồn thì có làm sao không nhỉ? New Tab ↗
 
Trong kỷ nguyên kết nối vạn vật như hiện nay, ý tưởng về việc tắt nguồn điện thoại nghe có vẻ thật "không tưởng". Sau tất cả, ai mà muốn bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng, một tin nhắn khẩn cấp hay những thông báo mới nhất từ mạng xã hội?

Tuy nhiên, dù viễn cảnh ngắt kết nối có vẻ khó chịu đến đâu, bạn vẫn nên cho chiếc điện thoại Android của mình "nghỉ ngơi" đôi chút. Bởi nếu không, thiết bị có thể gặp phải những vấn đề tồi tệ hơn nhiều, chẳng hạn như lỗi rò rỉ bộ nhớ hay các rủi ro về bảo mật. Việc bỏ qua thói quen tắt máy định kỳ chính là một trong những điều bạn tuyệt đối không nên làm với chiếc smartphone của mình.

Theo BGR, về lý thuyết, một chiếc điện thoại Android được thiết kế để hoạt động 24/7, giúp bạn luôn cập nhật tin tức, mạng xã hội và mọi thứ khác. Nói một cách đơn giản là bạn cứ bật nó mãi mà không bao giờ tắt cũng được.

Thế nhưng, cũng giống như các thiết bị điện tử khác trong gia đình, đặc biệt là máy tính (PC), điện thoại Android cũng giống như một "cơ thể sống".

Nó cần được nghỉ ngơi định kỳ để dọn dẹp dữ liệu cũ và củng cố hàng rào phòng thủ trước các nguy cơ bị tấn công. Đúng là chiếc điện thoại của bạn có thể vận hành liên tục trong nhiều ngày mà không cần tắt hẳn, nhưng nếu bạn nhớ cho nó một khoảng nghỉ thực sự ít nhất một lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy máy hoạt động ổn định hơn đáng kể.

Việc thực hiện chu kỳ tắt đi bật lại thỉnh thoảng cũng giúp đảm bảo tuổi thọ tổng thể cho thiết bị.

Duy trì trạng thái hoạt động liên tục dẫn đến rò rỉ bộ nhớ và rủi ro bảo mật

Khi bạn nhấn nút nguồn trên điện thoại Android, thay vì tắt nguồn hoàn toàn, máy thường chỉ rơi vào trạng thái "ngủ" (sleep) hay đơn giản là tắt màn hình tạm thời. Lúc này màn hình tắt đi nhưng thiết bị vẫn sẵn sàng nhận thông báo và phản hồi ngay khi bạn chạm tay vào.

Để tắt nguồn hẳn, bạn phải giữ nút nguồn trong vài giây hoặc mở thanh cài đặt nhanh thì mới thấy tùy chọn khởi động lại hoặc tắt nguồn — những tính năng vốn không quá trực quan đối với những người mới sử dụng smartphone.

Thật không may, việc bỏ quên thao tác tắt máy có thể gây ra những tác động tiêu cực về lâu dài, mà lớn nhất chính là các vấn đề về sử dụng bộ nhớ. Khi bạn mở các ứng dụng, chúng không phải lúc nào cũng giải phóng bộ nhớ RAM đã chiếm dụng ngay cả khi không còn cần thiết nữa. Điều này dẫn đến tình trạng rò rỉ bộ nhớ tích tụ, làm chậm đáng kể các tiến trình của máy và gây áp lực lớn lên pin.

Không dừng lại ở đó, việc để điện thoại hoạt động liên tục còn vô tình "mở cửa" cho các tin tặc, cho phép chúng có thời gian để từng bước xâm nhập sâu vào hệ thống của bạn.

Một kịch bản tấn công thiết bị di động phổ biến là kẻ xấu sẽ từ từ vượt qua các hệ thống bảo mật, bắt đầu bằng một cuộc gọi hoặc tin nhắn đơn giản, sau đó len lỏi qua các tệp tin bề mặt cho đến khi tiếp cận được dữ liệu cốt lõi quan trọng.

Thông thường, việc tắt nguồn sẽ reset lại các điểm truy cập dữ liệu này, từ đó chặn đứng cuộc tấn công. Tuy nhiên, nếu điện thoại luôn bật, tin tặc chỉ việc lần theo lộ trình đã vạch sẵn trong khi bạn hoàn toàn không hay biết.

Tắt nguồn ít nhất một lần mỗi tuần là phương án tối ưu

Mặc dù tắt nguồn điện thoại là cách tốt để đảm bảo "sức khỏe" và an toàn cho thiết bị, nhưng thật phi lý khi yêu cầu ai đó phải liên tục bật tắt máy suốt cả ngày. Suy cho cùng, chiếc điện thoại có an toàn đến đâu cũng chẳng để làm gì nếu bạn không có cơ hội sử dụng nó. Vì vậy, chìa khóa ở đây nằm ở sự điều độ. Bạn không cần phải tắt điện thoại Android mỗi ngày; chỉ cần một lần tắt nguồn thực sự mỗi tuần là đã đủ.

Khi bạn tắt nguồn hoàn toàn và khởi động lại sau vài phút nghỉ ngơi, thiết bị sẽ tự làm sạch và làm mới chính nó để sẵn sàng cho một chu kỳ làm việc mới. Các tiến trình ứng dụng được dừng lại, chấm dứt những lỗi rò rỉ bộ nhớ phiền toái; các tệp tin đệm được dọn dẹp để giải phóng không gian lưu trữ và năng lượng xử lý; đồng thời các lộ trình dữ liệu được tải lại, đập tan mọi ý đồ xâm nhập của những kẻ có ý đồ xấu.

Việc "F5" toàn diện này cũng giúp giảm tải cho viên pin, từ đó kéo dài tuổi thọ sử dụng lâu nhất có thể.
0 Replies | 354 Views | Mar 19, 2026 - 2:26 PM - by therealrtz
Thấy vàng da kèm ngứa, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc 2 loại ung thư New Tab ↗
 
Các bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đặc biệt khi bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát: Ung thư đại tràng phải và ung thư đường mật trong gan - tình huống hiếm gặp, đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Phát hiện bất thường từ triệu chứng vàng da

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, nhập viện trong tình trạng vàng da, ngứa và đau vùng hạ sườn phải kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tổn thương đường mật trong gan kèm sỏi và giãn đường mật.

Hình ảnh sỏi đường mật tạo ổ áp xe gan - đường mật gan trái( vòng tròn màu đỏ). Giãn nhẹ đường mật trong gan hai bên. Dày thành nhẹ ngã ba đường mật trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Trong quá trình thăm khám toàn diện, nội soi tiêu hóa phát hiện thêm một khối u tại đại tràng lên. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát, thay vì một khối u di căn. Cụ thể:

- Ung thư đại tràng phải: Giai đoạn sớm (IA), chưa di căn hạch

- Ung thư đường mật trong gan: Giai đoạn tiến triển (IIIB), có xâm lấn và di căn hạch

Theo các chuyên gia, việc phân biệt ung thư nguyên phát với di căn có ý nghĩa then chốt, bởi quyết định hoàn toàn hướng điều trị và tiên lượng cho người bệnh.

Dựa trên thể trạng và mức độ tổn thương, ê-kíp lựa chọn phương án phẫu thuật triệt căn trong cùng một lần mổ. Người bệnh được cắt đoạn đại tràng phải kèm nạo vét hạch, đồng thời cắt gan trái và đường mật ngoài gan.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, toàn bộ tổn thương được loại bỏ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng gan mật dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển sang điều trị tiếp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu để hóa trị bổ trợ, nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Khuyến cáo từ bác sĩ

Theo PGS.TS. Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, việc phát hiện đồng thời hai ung thư nguyên phát trong hệ tiêu hóa là rất hiếm. Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của thăm khám toàn diện, giúp phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn.

Đáng chú ý, ung thư đường mật trong gan thường tiên lượng xấu do phát hiện muộn. Ở bệnh nhân này, các dấu hiệu tắc mật xuất hiện sớm đã vô tình trở thành “chìa khóa” giúp phát hiện bệnh ở thời điểm còn khả năng can thiệp triệt căn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám khi có các dấu hiệu bất thường như vàng da, đau bụng, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Tầm soát ung thư định kỳ, đặc biệt bằng nội soi tiêu hóa, giúp phát hiện sớm tổn thương.

Sau điều trị, bệnh nhân cần tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng bằng siêu âm, CT hoặc MRI và xét nghiệm dấu ấn ung thư. Riêng với ung thư đại tràng, nội soi kiểm tra nên thực hiện mỗi 1-2 năm để phát hiện sớm tái phát hoặc tổn thương mới.

Trường hợp này được xem là minh chứng cho hiệu quả của tiếp cận đa chuyên khoa và cá thể hóa điều trị trong các ca ung thư phức tạp.

Theo BV Bạch Mai
0 Replies | 305 Views | Mar 19, 2026 - 2:26 PM - by therealrtz
Phản ứng của Iran đã gây ra sự kinh hoàng ở phương Tây New Tab ↗
 
Theo Le Figaro, Iran đã đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ.

Tờ báo dẫn lời Pierre Razoux, Giám đốc Học thuật của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải, cho biết: "Chiến lược của Iran là gửi tín hiệu đến phương Tây rằng họ có thể nắm thế chủ động bằng cách quyết định đóng cửa hay mở lại eo biển Hoỏmuz".

Bài báo lưu ý rằng Tehran muốn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy rằng ông không thể đơn phương quyết định nhịp độ của cuộc chiến.

"Người Iran có những khả năng bất đối xứng cần thiết để gây thiệt hại: máy bay không người lái, tàu cao tốc, thủy lôi, một số trong đó được điều khiển từ xa, và tiềm năng còn lại của tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa chống hạm", bài báo nêu rõ.

Chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bước sang tuần thứ ba. Trong thời gian này, cả hai bên đã liên tục giáng các đòn vào nhau. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sự sẵn sàng tự vệ của mình và không thấy lý do gì để nối lại đàm phán.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị do xung đột với Iran, tờ The American Conservative viết.

Bài báo lưu ý rằng lạm phát, hay chính xác hơn là giá cả tăng cao, có thể là lý do chính khiến người dân Mỹ bầu lại ông Trump vào Nhà Trắng. Nhưng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, đã dẫn đến sự tăng mạnh giá năng lượng và đe dọa gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu.

"Những cử tri thuộc tầng lớp lao động sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất; họ sẽ đổ lỗi cho Trump và trừng phạt đảng của ông ta tại các cuộc bầu cử", bài báo nêu rõ. Bài báo cũng lưu ý rằng hành động gây hấn chống lại Iran đang làm mất lòng các nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền hiện tại.
0 Replies | 253 Views | Mar 19, 2026 - 2:27 PM - by therealrtz
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21264 seconds with 13 queries