» Super News |
Ca sĩ Đan Trường: “Nghe tin Kasim Hoàng Vũ ra đi, tôi thật sự bàng hoàng và đau xót”
New Tab ↗
|
Thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời không chỉ khiến ca sĩ Đan Trường bàng hoàng và đau xót mà cả ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Anh, Trizzie Phương Trinh cũng rất xót thương.
Mới đây, ca sĩ Đan Trường đã gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Anh nhắc lại kỷ niệm ngày còn gắn bó với nam ca sĩ quá cố.
“Khi Kasim còn ở Việt Nam, thỉnh thoảng em vẫn ghé qua công ty HT chơi và ăn cơm cùng mọi người. Lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ và pha trò rất hài hước. Hôm nay nghe tin em ra đi thật sự bàng hoàng và đau xót. Mong rằng, từ nay em sẽ không còn phải chịu những đau đớn nữa”, ca sĩ Đan Trường bày tỏ.

Ca sĩ Tùng Dương cũng chia sẻ rằng, nghe tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã rời cõi tạm mà lòng anh chùng xuống.
“Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh nhưng tiếng hát và những ký ức đẹp của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần”, ca sĩ Tùng Dương trải lòng.
Ca sĩ Ngọc Ánh kể lại kỷ niệm đáng nhớ về Kasim Hoàng Vũ
Ca sĩ Ngọc Ánh gọi Kasim Hoàng Vũ là con trai vì chị gắn bó với nam ca sĩ từ lúc anh mới khoảng 7 – 8 tuổi. Chị vẫn nhớ như in những lần gặp gỡ trò chuyện và lưu giữ tình cảm tốt đẹp của hai má con.
“Biết con từ lúc con nhỏ xíu chừng 7-8 tuổi, con rất đẹp trai, lanh lẹ, thông minh, mái tóc xoăn tự nhiên, lông mi dài cong vút. Con đã được mẹ Bích Phương cho ăn mặc rất đẹp, rất lịch lãm, ra dáng quý ông. Con thường mặc bộ vest sành điệu lên sân khấu tặng hoa cho “má Ánh” mỗi khi má Ánh ra Đà Nẵng hát ở rạp Trưng Vương.
Má Ánh và mẹ Phương quen biết nhau từ năm 1989 khi cùng đi hát cho đoàn ca nhạc của Nhạc sĩ Vũ Ân Khoa, lưu diễn dọc các tỉnh miền Trung ra đến Hà Nội, Quảng Ninh, Móng Cái, Hải phòng… Sau này mẹ con hay hát thế giùm cho má Ánh mỗi khi má Ánh kẹt chạy show tỉnh.
Thân quen đã lâu vậy, đến khi con thi Sao mai Điểm hẹn thì cô Ánh (sau này con gọi bằng cô, không gọi má Ánh nữa) kêu gọi cả nhà vote (bình chọn) cho con. Đến năm 2004, cô thu âm đĩa CD Vì yêu thì có xin phép con và nhạc sĩ Xuân Hiếu để cô hát bài Vì yêu, con vui vẻ đồng ý và Xuân Hiếu đã làm hoà âm toàn bộ CD Vì yêu này. Hai cô cháu có song ca một bài Vùng trời bình yên làm kỷ niệm. Đó là kỷ niệm thu âm đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô và con.
Tiệc gia đình nhà cô luôn có mặt hai mẹ con Sim. Sau này con qua Mỹ, cô lại về Việt Nam nên không gặp lại. Nghe tin con bị bệnh nặng mấy năm nay cô thật sự xót xa. Và hôm nay con ra đi mãi mãi, tim cô như thắt lại! Con còn trẻ quá Sim ơi, bỏ mẹ Phương lại, bỏ vợ con của con lại, thật tội quá, thương quá. Cô cầu mong con đến nơi suối vàng được bình an hết đau đớn, hết muộn phiền”.
Trong khi đó, ca sĩ Trizzie Phương Trinh – vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều cũng đầy tâm trạng khi nói về sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ. Chị nói, chị không tin chuyện Kasim qua đời nên cứ chờ ca sĩ Bích Phương lên tiếng nói đó chỉ là tin đồn thất thiệt.
Không thể liên lạc được với mẹ của Kasim Hoàng Vũ sau khi con trai qua đời?
“Chị vẫn hy vọng đâu đó sẽ có ai nói rằng: “Không phải đâu, Kasim vẫn còn đây.” Nhưng hôm nay khi nhận được cáo phó, chị mới biết… điều mình không muốn tin nhất cuối cùng vẫn là sự thật.
Chị muốn viết rất nhiều điều cho em. Muốn nói rất nhiều điều với mẹ của em. Nhưng lúc này tâm trí chị như tê liệt… Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói gì cho đủ. Chỉ biết cầu mong em an nghỉ, Kasim nhé. Ở một nơi nào đó bình yên hơn, em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nữa. Thương em và thương mẹ của em thật nhiều!”, Trizzie Phương Trinh chia sẻ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 479 Views |
Mar 07, 2026 - 11:33 PM - by pizza
|
Đội ngũ của ông Trump đáp trả Barack Obama bằng "lực lượng hùng hậu" sau khi ông này có bài phát biểu công kích Tổng thống Trump một cách vô cùng thô t
New Tab ↗
|
Đội ngũ của ông Trump đáp trả Barack Obama bằng "lực lượng hùng hậu" sau khi ông này có bài phát biểu công kích Tổng thống Trump một cách vô cùng thô tục tại tang lễ của Jesse Jackson.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích Tổng thống Trump trong lễ tang của Jesse Jackson hôm thứ Sáu. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Fox News)
Kẻ chuyên gây chia rẽ ban đầu đã không để ngày quốc tang ngăn cản mình công kích Tổng thống Trump một cách thậm tệ, nhưng Nhà Trắng đã có một màn đáp trả sắc bén dành cho hắn.
Theo trang tin The Gateway Pundit , cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama và Joe Biden đã tham dự lễ tưởng niệm Mục sư Jesse Jackson tại Chicago, Illinois vào thứ Sáu. Bà Hillary Clinton và bà Jill Biden cũng có mặt.
Jackson qua đời tháng trước ở tuổi 84 sau thời gian chống chọi với chứng liệt vận động trên nhân tiến triển, một chứng rối loạn thoái hóa thần kinh hiếm gặp.
Khi Obama lên sân khấu để tưởng nhớ Jackson, TGP lưu ý rằng ông nhanh chóng chỉ trích Trump vì đã đầu độc nước Mỹ bằng "sự cố chấp, tham nhũng và bất trung thực".
Ông Obama xúc động cũng cáo buộc ông Trump "tấn công" các thể chế dân chủ của Mỹ.
“Mỗi ngày chúng ta thức dậy lại chứng kiến một cuộc tấn công mới vào các thể chế dân chủ của chúng ta, một bước thụt lùi nữa đối với ý tưởng về pháp quyền, một sự xúc phạm đến sự tử tế thông thường, mỗi ngày bạn thức dậy lại thấy những điều mà bạn không nghĩ là có thể xảy ra,” Obama nói.
“Khắp nơi chúng ta thấy lòng tham và sự cố chấp được tôn vinh, sự bắt nạt và chế nhạo đội lốt sức mạnh, trong khi sự ngu dốt, bất lương, tàn ác và tham nhũng đang gặt hái những phần thưởng khổng lồ mỗi ngày,” ông nói thêm trong nước mắt . “Nếu chúng ta không đứng lên, sẽ không ai khác làm điều đó cả.”
“Chúng ta thật may mắn khi Jesse Jackson đã đáp lại lời kêu gọi đó; chúng ta mang ơn ông ấy rất nhiều.”
Chính quyền Trump đã không ngần ngại lên tiếng sau khi biết về trò hề chính trị đáng khinh bỉ của Obama.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Mail , phát ngôn viên Nhà Trắng Steven Cheung đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống thứ 44 vì những lời lẽ ghen tuông của ông.
“Barack Hussein Obama là một kẻ ngu dốt vô văn hóa, rõ ràng mắc chứng rối loạn tâm thần do ám ảnh Trump gây ra nghiêm trọng, khiến não bộ ông ta bị thoái hóa,” Cheung nói với tờ Mail. “Ông ta là một nỗi ô nhục toàn diện vì tất cả những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho đất nước này, và lịch sử sẽ không đánh giá ông ta một cách tốt đẹp.”
Cần lưu ý rằng bài phát biểu của Obama hôm thứ Sáu diễn ra một tháng sau khi Trump chia sẻ một bức ảnh chế về trí tuệ nhân tạo, trong đó Barack và Michelle Obama xuất hiện dưới hình dạng loài vượn.
Video, tập trung vào những cáo buộc về gian lận bầu cử xảy ra ở năm bang quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, tự động chuyển đến đoạn clip về con khỉ Obama.
Liệu đây có phải là điều ông Obama nghĩ đến khi ông ta tung ra bài phát biểu đầy ác ý đó?
|
|
2 Replies | 1,347 Views |
Mar 07, 2026 - 11:35 PM - by kentto
|
Nam diễn viên phải gọi cấp cứu khi quay phim của Mỹ Tâm
New Tab ↗
|
Một nam diễn viên đã phải nhập viện khẩn cấp trong quá trình quay phim "Tài" của ca sĩ Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính.
Phim điện ảnh Tài vừa tiếp tục hé lộ những câu chuyện phía sau ống kính khi công bố tập hậu trường thứ hai với tiêu đề “Những màn va chạm đến ngã quỵ (theo đúng nghĩa đen)”.
Đúng như tên gọi, video hậu trường tập trung vào các phân đoạn hành động – yếu tố đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau những suất chiếu đầu tiên. Thông qua đoạn clip dài hơn 5 phút, ê-kíp mang đến cái nhìn rõ hơn về quá trình thực hiện các cảnh quay nhiều rủi ro, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mức độ tập trung cao của toàn bộ đoàn phim. Đây cũng là dịp hiếm hoi những khó khăn, sự cố và cả những khoảnh khắc căng thẳng phía sau các cảnh hành động được chia sẻ trực diện với công chúng.
Theo ê-kíp, Tài sở hữu nhiều bối cảnh hành động đa dạng. Các phân đoạn được dàn dựng ở nhiều không gian khác nhau như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là trận đánh lớn tại khu vực cảng. Sự đa dạng này khiến quá trình ghi hình trở nên phức tạp hơn khi mỗi địa điểm đều đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật và độ an toàn.
Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận các cảnh hành động là yếu tố khiến cô lo lắng nhất trong suốt quá trình sản xuất. Trong khi đó, diễn viên Trần Kim Hải cho biết: “Để có những hình ảnh ấn tượng trên phim, anh em chúng tôi tập luyện trước đó cả mấy tháng trời”.

Sỹ Toàn nói về sự cố nguy hiểm khi quay phim. Ảnh: NSX
Diễn viên Sỹ Toàn cũng chia sẻ mong muốn tạo ra những phân đoạn đủ sức gây ấn tượng mạnh với khán giả: “Những shot hành động đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ là anh em diễn viên mà toàn bộ ê-kíp. Khi xem lại qua monitor, chúng tôi tin đó là những thước phim mãn nhãn”.
Những chia sẻ này cho thấy mức độ phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong đoàn phim. Với những cảnh có va chạm thể chất, từng cú đánh, từng bước di chuyển đều được tính toán chính xác nhằm vừa đảm bảo hiệu quả hình ảnh, vừa giữ an toàn cho người tham gia.
Trong quá trình ghi hình, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra với diễn viên Sỹ Toàn. Nam diễn viên bất ngờ bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế cấp cứu ngay tại trường quay. Đạo diễn Mai Tài Phến nhớ lại: “Lúc đó là quay cảnh toàn, có nhiều việc phải lo liệu nên tôi không để ý chuyện đó, dẫn đến việc mọi thứ xảy ra với anh Toàn”.
Sỹ Toàn kể lại: “Bác sĩ của đoàn lập tức cấp cứu. Sau khi mọi thứ ổn định, bác sĩ nói tôi rất may mắn vì không phải ai có huyết áp xuống mức 40 cũng có thể hồi phục nhanh như vậy”. Sau khi được chăm sóc y tế, nam diễn viên đã sớm quay trở lại trường quay để tiếp tục hoàn thành các cảnh quay còn lại.
Một sự cố khác xảy ra trong phân đoạn sử dụng ô tô kéo container. Khi vừa móc nối thiết bị, phần đầu khung xe bất ngờ tách rời khỏi thân xe, khiến đoàn phim rơi vào tình huống khó xử và đứng trước nguy cơ gián đoạn kế hoạch quay trong đêm.
Nhà sản xuất Mỹ Tâm nhớ lại: “Lúc đó tôi thấy mọi người set-up khá lâu. Mãi sau mới biết chuyện. Ai cũng rối, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đã xảy ra rồi thì mình không thay đổi được nữa. May mắn là không ai trong đoàn bị thương”.
Sự bình tĩnh của nữ nhà sản xuất được cho là yếu tố quan trọng giúp ê-kíp nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ thêm: “Trong đầu tôi lúc đó có rất nhiều suy nghĩ, không biết có thể quay tiếp hay không vì cảnh này phải hoàn thành trong đêm. May mắn là tôi có một nhà sản xuất rất chất lượng bên cạnh. Chị Tâm giúp tôi bình tĩnh lại, cả đoàn tập trung xử lý sự cố để tiếp tục quay”.
Sau khi kiểm tra tình hình, đoàn phim buộc phải tìm một chiếc xe khác đáp ứng yêu cầu của cảnh quay – nhiệm vụ không hề đơn giản khi phương tiện cần phù hợp cả về kiểu dáng lẫn màu sắc. Mỹ Tâm cho biết: “Tôi nhờ line producer hỗ trợ tìm xe trước 5 giờ sáng hôm sau. Cuối cùng, đến khoảng 4 giờ chiều hôm sau, chúng tôi đã có thể tiếp tục quay hình”.
Nhìn lại hành trình ghi hình, nhà sản xuất cho rằng điều may mắn nhất là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với con người. Mỹ Tâm trải lòng: “Có lẽ vì chưa biết hết nên tôi mới dám làm. Làm rồi mới thấy sợ. Nhưng bù lại, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm về cách cùng anh em trong ê-kíp để mọi thứ được hoàn hảo hơn”.
Phim điện ảnh Tài khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 6/3/2026.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 527 Views |
Mar 07, 2026 - 11:35 PM - by pizza
|
Sự sụp đổ của kỷ nguyên khí đốt Nga
New Tab ↗
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với ngành năng lượng Nga: Không thể quay lại EU được nữa. Ông cho biết Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt của EU và chuyển hướng nguồn cung sang nơi khác mà không cần chờ lệnh cấm nhập khẩu của Brussels có hiệu lực.
Phát biểu hôm 4/3 thứ Tư sau khi tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tại Điện Kremlin, ông Putin nói: "Ở đây không có động cơ chính trị nào cả. Nhưng nếu chúng ta bị cắt nguồn cung trong một hoặc hai tháng nữa, tốt hơn hết là chúng ta nên dừng lại ngay bây giờ và chuyển sang các quốc gia là đối tác đáng tin cậy, rồi thiết lập hoạt động kinh doanh ở đó” - ông Putin nói với nhà báo Nga Pavel Zarubin. Ông nói đây chưa phải quyết định chính thức nhưng ông sẽ chỉ đạo các cơ quan của Nga làm việc về vấn đề này.
Ông Putin gợi ý rằng Moscow có thể chuyển hướng nguồn cung sang "các thị trường mới nổi, xét đến ý định nhiều lần được EU tuyên bố là sẽ loại bỏ hoàn toàn nguồn tài nguyên của Nga. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là kết quả của "các chính sách sai lầm" mà chính quyền khối này theo đuổi trong "nhiều năm" .
Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga “luôn luôn và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác của mình, bao gồm cả các quốc gia châu Âu. Ông nói thêm rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác theo cách thức này với những đối tác “vốn dĩ cũng đáng tin cậy”.
Theo bình luận của nhà báo Nga Dmitry Lekukh, cuộc thảo luận hiện tại về việc chuyển hướng dòng khí đốt của Nga khỏi châu Âu sang các thị trường khác không nên được hiểu là một động thái chính trị ngắn hạn. Xét theo phát biểu ông Putin hôm thứ Tư, tín hiệu này sâu sắc hơn nhiều và chủ yếu nhắm vào công chúng trong nước.
Dù ông Putin chỉ mới chỉ thị chính phủ nghiên cứu vấn đề này, nhưng ngay cả tuyên bố sơ bộ này cũng không nên bị xem nhẹ như một lời nói hoa mỹ. Nó mang một ý nghĩa rõ ràng.
Trái ngược với nhận định của một số nhà quan sát, tín hiệu này không chủ yếu nhắm vào EU hay các bên tham gia bên ngoài khác. Nó hướng đến các chủ thể kinh tế bên trong nước Nga, những người vẫn hy vọng quay trở lại mô hình cũ, mô hình mà ngành công nghiệp năng lượng của đất nước được xây dựng dựa trên “thị trường truyền thống” ở phương Tây.
Nói một cách dễ hiểu hơn, thông điệp có thể được diễn đạt như sau: Bạn có chắc chắn rằng Tây Âu vẫn là một đối tác đáng tin cậy không?
Lời cảnh báo rất đơn giản. Sự gia tăng mạnh mẽ sự quan tâm của EU đối với dầu khí Nga hiện nay, một phần do sự bất ổn ở vùng Vịnh Ba Tư, có thể chỉ là tạm thời. Đặt cược chiến lược dài hạn của đất nước vào nhu cầu biến động như vậy sẽ rất rủi ro.
Vì lý do này, không nên bỏ qua việc nhấn mạnh cụm từ “thị trường đầy triển vọng” trong phát biểu của tổng thống. Ông Putin hiếm khi sử dụng từ ngữ tùy tiện trong các bài phát biểu trước công chúng. Trong trường hợp này, cụm từ đó được nhấn mạnh rõ ràng, và hàm ý rất rõ ràng: thị trường Tây Âu ngày càng được xem là đang suy giảm chứ không phải đầy triển vọng.
Xét về khía cạnh kinh tế dài hạn, việc đầu tư vốn chính trị và nỗ lực hành chính để duy trì quyền tiếp cận các thị trường đang thu hẹp đơn giản là không có ý nghĩa gì.
Nếu các nhà cung cấp của Mỹ muốn thống trị thị trường khí đốt của EU, Moscow dường như ngày càng sẵn lòng để họ thử. Tuy nhiên, trớ trêu thay, ngay cả Washington dường như cũng lưỡng lự về việc hoàn toàn đảm nhận vai trò đó. Có một sự đồng thuận đáng chú ý giữa hai đảng ở Hoa Kỳ về vấn đề này. Xét cho cùng, việc đóng băng các hợp đồng LNG dài hạn mới không phải do Donald Trump mà là do chính quyền Biden đưa ra.
Nói cách khác, tương lai của thị trường khí đốt châu Âu vẫn còn bất ổn ngay cả đối với những người tuyên bố được hưởng lợi từ việc Nga rút lui.
Ông Putin cũng chỉ ra những xu hướng cấu trúc rộng hơn đã định hình lại bức tranh năng lượng của châu Âu. Quá trình chuyển đổi xanh đầy tham vọng và tốn kém của EU đã được tiến hành trong nhiều năm, bất chấp áp lực kinh tế ngày càng tăng. Đồng thời, các sự kiện địa chính trị đã thu hẹp khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng truyền thống của Tây Âu.
Những biến động của Mùa xuân Ả Rập đã làm phức tạp việc tiếp cận các cơ sở tài nguyên phía nam, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine đã đóng cửa hiệu quả hành lang phía đông của Nga, vốn từ lâu đã cung cấp tài nguyên cho EU.
Trong bối cảnh đó, chiến lược xoay trục sang châu Á của Nga, một chính sách được khởi xướng vào đầu những năm 2010, giờ đây dường như không còn là một canh bạc mà giống một kế hoạch dài hạn hơn. Các nhà phân tích trong giới lãnh đạo Nga đã bắt đầu thúc đẩy sự chuyển hướng này từ rất lâu trước khi những căng thẳng địa chính trị hiện nay khiến nó trở nên không thể tránh khỏi.
Điều này không có nghĩa là Nga có ý định từ bỏ hoàn toàn khách hàng châu Âu. Moscow vẫn tự mô tả mình là nhà cung cấp đáng tin cậy. Nhưng EU không còn là trụ cột chính trong chiến lược năng lượng của Nga nữa. Từ nay trở đi, EU sẽ được coi là thị trường thứ yếu chứ không phải là ưu tiên hàng đầu.
Điều đó đặt ra một câu hỏi khó cho các nhà hoạch định chính sách của khối. Liệu có khôn ngoan không khi xây dựng các kế hoạch kinh tế dài hạn dựa trên các đối tác mà tương lai kinh tế và chính trị của chính họ dường như ngày càng bất ổn?
Nga đang chuyển hướng nguồn cung cấp khí đốt cho EU sang các thị trường khác
Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Alexander Novak tuyên bố Nga sẵn sàng thay thế châu Âu bằng nguồn cung cấp khí đốt cho các quốc gia thân thiện cam kết duy trì quan hệ lâu dài và mang tính xây dựng.
"Và những cơ hội như vậy thực sự tồn tại; các công ty của chúng tôi đã xác nhận điều này hôm nay, họ đang trong quá trình đàm phán, và trong tương lai gần, khí đốt sẽ được vận chuyển đến các quốc gia khác" - ông nói với các phóng viên hôm 6/3.
Cùng ngày Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng Các nước Tây và Trung Âu đang đối mặt với sự sụp đổ năng lượng do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và tác động của nó đến nguồn cung nhiên liệu, điều mà người châu Âu không còn tiếp cận được.
"Tôi nghĩ bối cảnh phù hợp nhất cho câu hỏi này thậm chí không phải là tình hình xung quanh Ukraine, mà là sự sụp đổ đang bao trùm các nước Tây và Trung Âu do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Giá năng lượng đã tăng vọt - cả khí đốt và dầu mỏ" - bà Zakharova nói .
Bà Zakharova nhắc lại, chính EU đã tự cấm mình mua các nguồn năng lượng từ Nga. Trước vụ tấn công vào Iran, bà tự hỏi Brussels giờ đây định lấy nhiên liệu từ đâu.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 443 Views |
Mar 07, 2026 - 11:37 PM - by pizza
|
Mỹ tuyên bố tiến hành cuộc oanh tạc lớn nhất nhằm vào Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố một chiến dịch ném bom nhằm vào Iran, dự kiến sẽ là chiến dịch lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT. "Tối nay sẽ là khởi đầu cho chiến dịch ném bom quy mô lớn nhất từ trước đến nay của chúng ta, nhằm gây thiệt hại tối đa cho các bệ phóng tên lửa và nhà máy sản xuất tên lửa của Iran" - ông Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 6/3.
Ông nói rằng cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây thiệt hại nặng nề nhất cho các bệ phóng tên lửa của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa, và chúng ta đang làm suy yếu đáng kể chúng".
Ông Bessent cũng cáo buộc Iran "đang cố gắng tạo ra sự hỗn loạn kinh tế", viện dẫn việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.
Người dẫn chương trình Larry Kudlow, người phỏng vấn Bessent, rất thích thú với những lời ông nói, gọi đó là một tuyên bố rất thú vị.
Tại hiện trường, Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực phía đông và phía tây Tehran, theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Iran IRIB .
Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như giới lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này, đã nhiều lần tuyên bố rằng những đòn tấn công mạnh mẽ nhất nhằm vào Iran vẫn chưa diễn ra.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Washington và Tel Aviv giải thích việc bắt đầu chiến dịch quân sự là một cuộc tấn công phủ đầu và cáo buộc Tehran đe dọa liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, giờ đây họ không còn che giấu mong muốn chứng kiến sự thay đổi quyền lực ở Iran.
Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công, lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị ám sát. Cả nước tuyên bố 40 ngày quốc tang.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng vụ ám sát ông Khamenei được thực hiện một cách trắng trợn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 155 Views |
Mar 07, 2026 - 11:39 PM - by pizza
|
50 tiêm kích Israel ồ ạt oanh tạc boongke Tehran, bộ chỉ huy Iran vẫn sống sót
New Tab ↗
|
Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran đến nay vẫn chưa phá hủy được mạng lưới chỉ huy và kiểm soát quân sự của Iran, theo các nguồn tin từ Anh.

50 tiêm kích Israel ồ ạt oanh tạc boongke Tehran, bộ chỉ huy Iran được cho là vẫn sống sót. Ảnh IT/FB Cho đến nay, ít nhất 1.332 người tại Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng nổ, theo số liệu mới nhất từ các hãng truyền thông nhà nước Iran.
Tuy nhiên, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran đến nay vẫn chưa phá hủy được mạng lưới chỉ huy và kiểm soát quân sự của Iran, theo các nguồn tin từ Anh.
Các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Anh cho rằng cấu trúc chỉ huy của Iran đã bị suy yếu, nhưng vẫn còn hoạt động, dù Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại hôm thứ Bảy.
Các nguồn tin cũng cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh đã chậm lại, có thể do Iran muốn bảo toàn kho vũ khí, đồng thời vì các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Iran.
Tiêm kích Israel ồ ạt tấn công boongke chỉ huy ở Tehran
Cuộc xung đột hiện đã bước sang ngày thứ bảy. Quân đội Israel cho biết họ đã mở thêm một làn sóng không kích mới vào Iran, trong đó 50 máy bay chiến đấu đã tấn công một boongke chỉ huy quân sự ở Tehran.
Nhân chứng tại Iran cho biết các cuộc không kích gần đây đặc biệt dữ dội, với những vụ nổ mạnh làm rung chuyển nhiều khu dân cư tại thủ đô và khiến người dân hoảng loạn.
Một số cư dân Tehran nói với BBC rằng các cuộc tấn công xảy ra “vài giờ một lần”.
Trong khi đó, Iran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Bahrain, được cho là nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các đường ống dầu mỏ.
Ông Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, khẳng định Mỹ sẽ “làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực hủy diệt”.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Sau đó, với việc lựa chọn một nhà lãnh đạo TỐT và ĐƯỢC CHẤP NHẬN, chúng tôi cùng nhiều đồng minh dũng cảm sẽ làm việc không ngừng để đưa Iran trở lại từ bờ vực hủy diệt, giúp nước này mạnh hơn, tốt hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết. Iran sẽ có một tương lai tuyệt vời. Hãy khiến Iran tuyệt vời trở lại MIGA”.
Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tiến gần tới việc kiểm soát không phận Iran, và các mục tiêu chiến dịch dự kiến hoàn thành trong vòng 4-6 tuần.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Washington đang cân nhắc các ứng viên có thể lãnh đạo Iran, chỉ một ngày sau khi ông Trump nói Mỹ cần tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của nước này.
Nga - Iran trao đổi sau khi Đại giáo chủ Khamenei bị sát hại
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông.
Theo truyền thông Iran, ông Putin đã gửi lời chia buồn về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và kêu gọi chấm dứt “hành động xâm lược vũ trang” chống lại Iran.
Trước đó, Washington Post đưa tin Nga đã chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí các máy bay Mỹ.
Liên Hợp Quốc cảnh báo
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể “vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.
Ông nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công phi pháp ở Trung Đông và những nơi khác đang gây ra đau khổ to lớn cho dân thường và đặt ra rủi ro nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những người dễ tổn thương nhất”.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 192 Views |
Mar 07, 2026 - 11:40 PM - by PinaColada
|
Nóng: Tổng thống Iran tuyên bố ngừng tấn công và xin lỗi các nước láng giềng
New Tab ↗
|
Tổng thống Iran cho biết các nước láng giềng sẽ không còn là mục tiêu tấn công trước, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Tehran liên tiếp bị tấn công sáng 7/3. Ảnh: Al Jazeera. Theo Al Jazeera, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran hôm qua đã phê chuẩn quyết định rằng các nước láng giềng sẽ không còn bị tấn công hay phóng tên lửa, trừ khi một cuộc tấn công nhằm vào Iran được phát động từ các nước đó.
Theo các phát biểu được truyền thông Iran đăng tải, tổng thống cũng đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng về những cuộc không kích đã diễn ra trong những ngày qua.
Ông kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc”, đồng thời cảnh báo họ không được tấn công lãnh thổ Iran.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Israel đã sử dụng hơn 80 máy bay chiến đấu để thực hiện "làn sóng tấn công quy mô lớn" nhằm vào Iran trong những giờ đầu ngày thứ Bảy 7/3.
IDF nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả trường đại học quân sự Imam Hossein được sử dụng để đào tạo các sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IDF nói thêm rằng trường đại học này “chứa nhiều tài sản quân sự”.
Các mục tiêu khác bao gồm một khu phức hợp lắp ráp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cơ sở hạ tầng ngầm để lưu trữ tên lửa đạn đạo, hầm trú ẩn quân sự và các trung tâm chỉ huy nơi "các quan chức cấp cao của chế độ Iran đang hoạt động". Các địa điểm phóng tên lửa ở miền tây và miền trung Iran cũng bị tấn công.
Các đoạn phim và hình ảnh từ Tehran cho thấy khói đen và tiếng nổ trong bóng tối trước bình minh, cũng như ngọn lửa bùng lên tại sân bay Mehrabad của thành phố.
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đã cáo buộc Israel tấn công sân bay.
Chiến sự tại các quốc gia vùng Vịnh
Sáng nay 7/3, các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục chống đỡ các cuộc tấn công trả đũa từ Iran khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 8.
Ả Rập Xê Út đã chặn và phá hủy 20 máy bay không người lái đang tiếp cận mỏ dầu Shaybah khổng lồ của nước này vào thứ Bảy - một phần trong 5 đợt tấn công riêng biệt kể từ nửa đêm, theo Bộ Quốc phòng nước này.
3 tên lửa được phóng về phía Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan đã bị phá hủy, cũng như một máy bay không người lái ở phía đông thủ đô Riyadh.
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hệ thống phòng không đã phản ứng với mối đe dọa tên lửa vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy, theo thông báo của cơ quan quản lý khủng hoảng và thảm họa khẩn cấp quốc gia của vương quốc trên kênh X.
Vài giờ trước đó, chính phủ Dubai đã báo cáo một “sự cố nhỏ” do mảnh vỡ rơi xuống sau một vụ đánh chặn. Không có thương vong nào được báo cáo.
UAE đã đánh chặn 9 tên lửa đạn đạo và 109 máy bay không người lái vào thứ Sáu, theo Bộ Quốc phòng nước này, cho biết lực lượng của họ vẫn “trong tình trạng cảnh giác cao độ” để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào sắp tới.
Tại Bahrain, còi báo động lại vang lên sáng sớm nay và người dân được kêu gọi di chuyển đến nơi an toàn gần nhất, Bộ Nội vụ nước này cho biết. Lực lượng Quốc phòng Bahrain đã đánh chặn 84 tên lửa và 147 máy bay không người lái nhắm vào vương quốc kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 200 Views |
Mar 07, 2026 - 11:41 PM - by PinaColada
|
Tổng thống Trump đến Dover để tham dự lễ chuyển giao trang trọng thi hài sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không ngườ
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump đến Dover để tham dự lễ chuyển giao trang trọng thi hài sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran

Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình video của Fox News
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã đến Căn cứ Không quân Dover để tham dự lễ chuyển giao trang trọng thi hài sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran ở Kuwait, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware.
Tổng thống đã cùng với Đệ nhất phu nhân Melania, Phó Tổng thống JD Vance, các thành viên gia đình của những người đã hy sinh và các quan chức tham dự sự kiện. Sáng thứ Bảy, Tổng thống đã tham dự một cuộc họp của các nước châu Mỹ tại Doral ở Miami, nhưng đã rời sự kiện sớm để đến Dover.
Tổng thống chia sẻ trên Truth Social: “Ngày mai tôi sẽ đến Căn cứ Không quân Dover cùng Đệ nhất Phu nhân và các thành viên Nội các để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất đối với những chiến binh vĩ đại của chúng ta, những người đang trở về nhà lần cuối. CHÚA PHÙ HỘ TẤT CẢ HỌ! Tổng thống DONALD J. TRUMP.”
Lễ chuyển giao trang trọng là một nghi thức vô cùng trang nghiêm và thiêng liêng, trong đó các quan tài phủ cờ được các quân nhân khiêng từ máy bay xuống xe chờ sẵn để vận chuyển đến cơ sở xử lý thi hài, nhằm tôn vinh những người đã hy sinh.
Các anh hùng đã hy sinh vào ngày 1 tháng 3 năm 2026, tại cảng Shuaiba, Kuwait, trong một cuộc tấn công bằng hệ thống máy bay không người lái.
“Tất cả các binh sĩ đều thuộc biên chế của Bộ Chỉ huy Hậu cần số 103, Des Moines, Iowa. Vụ việc đang được điều tra”, Lầu Năm Góc cho biết vào thời điểm đó.
Bộ Chiến tranh đã xác định họ là:
-Đại úy Cody A. Khork, 35 tuổi, đến từ Winter Haven, Florida.
-Thượng sĩ. Hạng nhất Noah L. Tietjens, 42 tuổi, ở Bellevue, Nebraska
-Trung sĩ nhất Nicole M. Amor , 39 tuổi, đến từ White Bear Lake, Minnesota.
-Trung sĩ Declan J. Coady, 20 tuổi, đến từ West Des Moines, Iowa.
Hôm thứ Tư, Bộ Chiến tranh cũng công bố danh tính của hai người thiệt mạng nữa.
-Thiếu tá Jeffrey R. O'Brien, 45 tuổi, đến từ Indianola/Waukee, Iowa.
-Chuẩn úy cấp 3 Robert M. Marzan, 54 tuổi, đến từ Sacramento, California.
Năm 2023, Joe Biden đã tham dự lễ chuyển giao trang trọng hài cốt của 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Kabul sau thất bại trong việc rút quân khỏi Afghanistan của ông.
Trong suốt quá trình đó, Biden tỏ ra không hề xúc động trước thảm kịch và công khai

Joe Biden liên tục nhìn đồng hồ khi thi thể các binh sĩ được đưa về nước.
|
|
0 Replies | 658 Views |
Mar 07, 2026 - 11:42 PM - by kentto
|
Hồ sơ Epstein: Hàng loạt tình tiết sốc, cáo buộc"lạm dụng tình dục" mới liên quan ông Trump được công bố
New Tab ↗
|
Bộ Tư pháp Mỹ vừa bất ngờ cho giải mật thêm hàng chục nghìn trang tài liệu liên quan đến "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein, trong đó có nhiều tình tiết bất lợi nhắm vào Tổng thống Donald Trump giữa bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang diễn ra.

Tổng thống Donald Trump và "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein trong một bức ảnh. Ảnh BBC News Trong một động thái gây xôn xao dư luận quốc tế, chính phủ Mỹ vừa chính thức công bố đợt tài liệu mới nhất liên quan đến Hồ sơ Jeffrey Epstein hôm 5/3. Đáng chú ý, việc công bố gần 30.000 trang hồ sơ này diễn ra đúng thời điểm thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào chiến sự ở Trung Đông, khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về tính thời điểm của sự việc.
Các tài liệu mới giải mật bao gồm nhật ký chuyến bay, email trao đổi và lời khai của các nhân chứng, hé lộ mạng lưới quan hệ chằng chịt giữa giới tinh hoa và kẻ môi giới mại dâm trẻ vị thành niên đã chết
Những chuyến bay gây tranh cãi
Điểm nóng của đợt công bố này là các bằng chứng cho thấy mối liên kết mật thiết hơn mức thừa nhận trước đây giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Theo hồ sơ, ông Trump được cho là đã xuất hiện trên chuyên cơ riêng của Epstein (biệt danh "Lolita Express") ít nhất 8 lần trong thập niên 1990 – con số cao hơn nhiều so với các báo cáo trước đó.
Đặc biệt, một số email của các công tố viên New York được tiết lộ cho thấy trong các chuyến bay này có sự hiện diện của Ghislaine Maxwell – "tú bà" đang thụ án 20 năm tù. Một số nhân chứng cũng bắt đầu lên tiếng về các hành vi được cho là "không chuẩn mực" của ông Trump đối với các cô gái trẻ trong các bữa tiệc do Epstein tổ chức.
Phản ứng từ Nhà Trắng
Trước những cáo buộc bủa vây, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ gay gắt. Ông cho rằng việc công bố hồ sơ vào thời điểm này là một "đòn tấn công chính trị" có tính toán nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thành tựu đối ngoại và nỗ lực chấm dứt chiến tranh mà chính quyền của ông đang thực hiện.
"Họ đang cố dùng những câu chuyện cũ rích và xuyên tạc để bôi nhọ tôi, ngay khi chúng ta đang đạt được những bước tiến lớn cho hòa bình thế giới", ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo gần đây.
Áp lực từ Đạo luật Minh bạch
Việc công bố hồ sơ này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của Đạo luật Minh bạch mới được Quốc hội Mỹ thông qua. Bất chấp những nỗ lực pháp lý nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn từ phía đội ngũ luật sư của ông Trump, các cơ quan chức năng vẫn buộc phải công khai toàn bộ tài liệu theo quy định của pháp luật.
Dư luận Mỹ hiện đang chia rẽ sâu sắc. Một bên yêu cầu làm sáng tỏ mọi góc khuất để đòi lại công lý cho các nạn nhân của Epstein, trong khi bên còn lại cho rằng đây là nỗ lực của "quyền lực ngầm" nhằm hạ bệ vị Tổng thống đương nhiệm.
Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi các tổ chức pháp lý bắt đầu rà soát kỹ lưỡng hàng nghìn trang tài liệu để tìm kiếm những bằng chứng có thể dẫn đến các cuộc điều tra xa hơn.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 881 Views |
Mar 07, 2026 - 11:45 PM - by PinaColada
|
Adam Schiff rơi thẳng vào bẫy của Bill Maher khi chỉ trích một tuyên bố về chính sách đối ngoại mà ông cho là của Trump – Sau đó, Maher tiết lộ sự thật
New Tab ↗
|
Adam Schiff rơi thẳng vào bẫy của Bill Maher khi chỉ trích một tuyên bố về chính sách đối ngoại mà ông cho là của Trump – Sau đó, Maher tiết lộ sự thật gây sốc

Adam Schiff đã tự làm mình bẽ mặt sau khi xuất hiện trên chương trình “Real Time with Bill Maher” tối thứ Sáu. (Nguồn ảnh:
Ảnh chụp màn hình chương trình Real Time with Bill Maher trên YouTube)
Thượng nghị sĩ đáng ghét Adam Schiff (D-CA) đã rơi vào cái bẫy tinh ranh do Bill Maher giăng ra tối thứ Sáu, phơi bày sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về chính sách đối ngoại và chứng rối loạn ám ảnh Trump của ông ta.
Schiff đã xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình cùng tên của Maher, "Real Time with Bill Maher", để thảo luận về chiến dịch ném bom đang diễn ra ở Iran.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin , Hoa Kỳ và Israel đã phát động "Chiến dịch Epic Fury" chống lại Iran vào cuối tuần trước.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung do Israel và Hoa Kỳ tiến hành. Ít nhất 40 lãnh đạo cấp cao khác của chế độ Iran cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Chiến dịch ném bom đã được ca ngợi là một thành công vang dội, ngay cả từ phía đảng Dân chủ và các nguồn tin cánh tả .
Schiff, một người chỉ trích mạnh mẽ cuộc xung đột, đã nhanh chóng chỉ trích Trump trên cơ sở đảng phái nhưng không tìm được sự đồng thuận với người dẫn chương trình HBO theo khuynh hướng tự do.
Maher quyết định chơi một trò chơi nhỏ để vạch trần Schiff là một kẻ lừa đảo ngu dốt. Ông đọc một tuyên bố mơ hồ từ chính quyền tổng thống về việc sử dụng lực lượng quân sự vì lợi ích quốc gia theo hiến pháp.
Schiff cho rằng tuyên bố đó đến từ chính quyền Trump liên quan đến Iran và gọi nó là "hoàn toàn mơ hồ". Sau đó, Maher đã báo cho ông ta tin "kinh hoàng".
Thực tế, tuyên bố đó là của Obama khi chính quyền của ông quyết định ném bom Libya, một quốc gia, không giống như Iran, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ.
Schiff sau đó hoảng loạn và bắt đầu nói về Syria và Assad, cố gắng che đậy sự thật rằng mình đã bị lừa.
Đúng là một tên hề.
MAHER: Đây là tuyên bố từ chính quyền: "Tổng thống có thẩm quyền theo hiến pháp để chỉ đạo việc sử dụng lực lượng quân sự vì ông ấy có thể xác định một cách hợp lý rằng việc sử dụng lực lượng đó là vì lợi ích quốc gia."
Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng với bạn à?
SCHIFF: Hoàn toàn mơ hồ!
MAHER: Được rồi. Đó là lời phát biểu của Obama về Libya.
SCHIFF: Vâng, Obama đã đưa ra lập luận, ừm, ban đầu rằng ông ấy có thể tiến vào Syria mà không cần sự cho phép… Cuối cùng, ông ấy vẫn tiến hành truy đuổi Assad mặc dù Assad đang dùng khí độc giết hại chính người dân của mình vì ông ấy nghĩ rằng mình có thể mất phiếu bầu ở Quốc hội.
|
|
0 Replies | 644 Views |
Mar 07, 2026 - 11:45 PM - by kentto
|
|