» Super News |
Vì sao UAE là quốc gia Vùng Vịnh bị Iran tấn công nhiều nhất?
New Tab ↗
|
Theo như Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vẫn là mục tiêu bị Iran nhắm tới nhiều nhất kể từ khi xung đột nổ ra nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Dù Mỹ đặt căn cứ quân sự ở rất nhiều quốc gia Vùng Vịnh này, nhưng cảng Jebel Ali tại Dubai là điểm neo đậu lớn nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, thường xuyên tiếp nhận các tàu sân bay cùng nhiều chiến hạm khác của Washington.
Đài ABC ngày 17/3 thống kê Iran đã tấn công ít nhất 11 quốc gia Vùng Vịnh nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Tuy vậy, không có quốc gia nào phải chịu thiệt hại nặng như UAE, khi lượng hỏa lực Tehran phóng vào nước này gần tương đương với Israel.
"Tính đến cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng UAE thông báo lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 268 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.514 máy bay không người lái (UAV) của Iran. Đây là con số tương đương với những gì Israel phải nhận trong 2 tuần qua, trong khi số UAV mà Iran phóng vào Qatar, Ảrập Xê-út và Bahrain chỉ ở mức vài trăm chiếc", ABC cho biết.
Theo giới quan sát, có nhiều lý do từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự đã khiến UAE trở thành mục tiêu hàng đầu của Iran ở Vùng Vịnh.

Iran cảnh báo các khu vực tấn công ở UAE. Ảnh: WANA
"Iran đang muốn làm gián đoạn thương mại quốc tế bằng cách nhắm vào UAE, một trung tâm tài chính toàn cầu. Bằng cách tấn công Dubai, Tehran muốn chứng minh xung đột có thể tạo ra tác động vượt ra ngoài khu vực", Jessie Moritz, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Đại học Quốc gia Australia bình luận.
Về mặt quân sự và địa lý, UAE là nơi đặt căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ, cơ sở từng được sử dụng trong chiến dịch không kích Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, dù không phải là căn cứ quân sự chính thức nhưng cảng Jebel Ali tại Dubai là điểm neo đậu lớn nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, thường xuyên tiếp nhận các tàu sân bay cùng nhiều chiến hạm khác của Washington.
"Một lý do khác là vì UAE chỉ cách Iran 100km theo đường biển. Khoảng cách rất gần với miền nam Iran khiến UAE dễ trở thành mục tiêu, bởi các phương tiện tấn công phải bay qua khu vực này nếu muốn đánh vào những nơi khác. Ngoài ra, việc UAE sở hữu các hệ thống phòng không mạnh nhưng đắt đỏ cũng khiến nước này trở thành một mục tiêu phù hợp về mặt chi phí. Cần biết rằng tên lửa Patriot có thể tốn 1 triệu USD/quả mỗi khi phóng", cựu sĩ quan Mỹ Ian Lanford nói.
Về mặt chính trị, Giáo sư chính trị Trung Đông và Trung Á Shahram Akbarzadeh nhận định, việc Iran nhắm vào UAE đã phản ánh "mối quan hệ khó khăn giữa hai nước".
"Trong lịch sử, Iran và UAE đã có nhiều lần tranh chấp lãnh thổ. Việc UAE là một trong những quốc gia đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tham gia Thỏa thuận Abraham cũng là lý do khiến Iran không hài lòng", ông Akbarzadeh cho hay.
|
|
0 Replies | 206 Views |
Mar 18, 2026 - 5:54 PM - by vuitoichat
|
Trùm ma túy khét tiếng bị Mỹ truy nã gắt gao bị tiêu diệt thổi bùng bạo lực, đốt phá ở Mexico
New Tab ↗
|
Theo như sau khi ông trùm ma túy khét tiếng bị Mỹ truy nã gắt gao bị tiêu diệt thổi bùng bạo lực, đốt phá bị thương trong một chiến dịch bắt giữ tại bang Jalisco và tử vong trên đường chuyển bằng trực thăng về Mexico City. Sau khi lực lượng an ninh Mexico hôm Chủ nhật đã tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes có biệt danh là “El Mencho” - trùm ma túy quyền lực khét tiếng nhất nước này.
Cái chết của trùm ma túy khét tiếng này được xem là đòn giáng mạnh nhất vào các băng đảng ma túy trong một thập kỷ qua, đồng thời châm ngòi cho làn sóng bạo lực, đốt xe và phong tỏa đường sá trên diện rộng khắp Mexico.
Đòn giáng lớn nhất kể từ thời “El Chapo”
Theo thông tin từ quân đội Mexico, Nemesio Oseguera Cervantes – thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) – đã bị bắn trong cuộc đối đầu khi lực lượng đặc nhiệm Mexico tìm cách bắt giữ ông ta ở bang Jalisco.
Đây là vụ triệt hạ có tầm ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi trùm Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzman bị bắt lại cách đây 10 năm.
Ngay sau khi “El Mencho” bị tiêu diệt, các tay súng cartel đã phản ứng bằng một chiến dịch bạo lực trên toàn quốc: xe bị đốt chặn đường tại 20/32 bang, khói bốc lên dày đặc ở nhiều thành phố. Tại Guadalajara – thành phố lớn thứ hai Mexico và là thủ phủ bang Jalisco – người dân đóng cửa cố thủ trong nhà. Nhiều bang phải cho học sinh nghỉ học vào thứ Hai, lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao. Guatemala thậm chí tăng cường an ninh dọc biên giới với Mexico.
Vụ việc cũng có thể giúp chính phủ Mexico ghi điểm với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn gây sức ép mạnh mẽ, đe dọa áp thuế hoặc hành động quân sự đơn phương nếu Mexico không đạt kết quả rõ ràng trong cuộc chiến chống cartel.
Tuy nhiên, tác động dài hạn đối với tình hình an ninh Mexico vẫn chưa rõ ràng.
“El Mencho” là ai?

Cái chết của El Mencho ngay lập tức gây ra những phản ứng bạo lực từ những người ủng hộ hắn tại Mexico. Xe cộ bị đốt cháy, đường cao tốc bị phong tỏa, và các tay súng đụng độ với lực lượng an ninh trên nhiều tiểu bang. Ảnh FB
Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho”, 59 tuổi, quê ở bang Michoacán miền tây Mexico. El Mencho thạm gia các băng đảng tội phạm có tổ chức ít nhất ba thập kỷ.
Năm 1994, ông ta bị xét xử tại Mỹ vì tội buôn heroin và ngồi tù ba năm. Sau khi trở về Mexico, El Mencho nhanh chóng thăng tiến trong thế giới ngầm buôn ma túy.
Khoảng năm 2009, El Mencho thành lập Jalisco New Generation Cartel (CJNG) – tổ chức tội phạm phát triển nhanh nhất Mexico. Cartel này vận chuyển cocaine, methamphetamine, fentanyl và cả người di cư sang Mỹ, đồng thời nổi tiếng vì mức độ bạo lực “đổi mới” với việc sử dụng drone và thiết bị nổ tự chế.
CJNG từng bắn hạ trực thăng quân sự Mexico năm 2015 và thực hiện một vụ ám sát táo bạo nhưng bất thành nhằm vào cảnh sát trưởng Mexico City – người hiện là Bộ trưởng An ninh Liên bang.
Băng đảng này còn tích cực tuyển mộ qua mạng, đồng thời kiếm tiền từ trộm nhiên liệu, tống tiền và lừa đảo bất động sản nghỉ dưỡng.
Chiến dịch tiêu diệt diễn ra thế nào?
Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, quân đội đã mở chiến dịch ở phía nam bang Jalisco, với sự tham gia của Không quân và lực lượng đặc nhiệm.
Các tay súng CJNG phản công dữ dội. Trong cuộc đụng độ, bốn thành viên cartel bị tiêu diệt, ba người bị thương – trong đó có “El Mencho”. Tên trùm sau đó tử vong khi đang được vận chuyển bằng đường không về thủ đô.
Ba binh sĩ Mexico bị thương và hai người bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các bệ phóng rocket có khả năng bắn hạ máy bay và phá hủy xe bọc thép.
Mỹ và Mexico cho biết hợp tác tình báo song phương đã góp phần dẫn đến chiến dịch này. “El Mencho” đang đối mặt với nhiều cáo trạng tại Mỹ, và Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ ông ta. Chính quyền Trump đã liệt CJNG cùng nhiều cartel khác vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ một năm trước.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau ca ngợi chiến dịch, cho rằng “người tốt mạnh hơn kẻ xấu”.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Giới phân tích cho rằng việc tiêu diệt “El Mencho” là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Washington rằng Mexico đang hành động quyết liệt.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn là ai sẽ kế nhiệm ông ta – và liệu một cá nhân nào có thể thay thế vai trò thống trị tuyệt đối của ông hay không.
Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), CJNG hiện diện tại ít nhất 21 bang Mexico và hoạt động ở gần như toàn bộ nước Mỹ, đồng thời là tổ chức toàn cầu. Sự mất mát của lãnh đạo có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Mexico.
“El Mencho kiểm soát mọi thứ, giống như một nhà độc tài của một quốc gia”, cựu quan chức DEA Mike Vigil nhận định.
Sự ra đi của ông trùm này có thể làm chậm đà mở rộng của CJNG và khiến cartel này tạm thời suy yếu trước đối thủ truyền kiếp là Sinaloa Cartel. Tuy nhiên, Sinaloa cũng đang chìm trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ giữa các con trai của “El Chapo” và phe trung thành với Ismael “El Mayo” Zambada – người hiện bị giam giữ tại Mỹ.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu người thân của “El Mencho” lên nắm quyền, bạo lực có thể tiếp diễn. Nhưng nếu phe khác tiếp quản, họ có thể chọn chiến lược kín tiếng hơn để ổn định hoạt động.
Kịch bản tồi tệ nhất là cartel chuyển sang chiến thuật khủng bố ma túy – đánh bom xe, ám sát và tấn công máy bay – tương tự Colombia những năm 1990.
Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng đây là “cơ hội vàng” để Mexico và Mỹ tăng cường phối hợp tình báo và mở một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các cartel, trước khi chúng kịp tái cấu trúc quyền lực.
|
|
0 Replies | 228 Views |
Mar 18, 2026 - 6:00 PM - by vuitoichat
|
"Rất tồi tệ": Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa do hành động gây hấn chống lại Iran
New Tab ↗
|
Theo như lời tuyên bố của sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik mới đây trên kênh YouTube của Giáo sư Glenn Diesen rằng, Mỹ đã phải chịu thiệt hại đáng kể sau khi phát động cuộc tấn công chống lại Iran dưới áp lực từ Israel, bởi họ không lường trước được điều này. Họ không đưa ra quyết định này; Israel mới là người đưa ra quyết định đó.

Hồi hương hài cốt lính Mỹ. Ảnh Al Jazeera.
Sau khi phát động cuộc tấn công chống lại Iran dưới áp lực từ Israel, Mỹ đã phải chịu thiệt hại đáng kể, theo tuyên bố của sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik trên kênh YouTube của Giáo sư Glenn Diesen.
"Tôi tin rằng các nước Trung Đông sẽ được lợi rất nhiều. Israel đã chịu thiệt hại rất lớn. Mọi chuyện đang diễn ra rất tồi tệ đối với Mỹ. Họ không lường trước được điều này. Họ không đưa ra quyết định này; Israel mới là người đưa ra quyết định đó," ông nói.
Hôm thứ Bảy, tạp chí Foreign Policy đưa tin rằng việc thay thế các hệ thống radar của Mỹ bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran sẽ tiêu tốn hơn một tỷ đô la và mất nhiều năm. Như FP đã lưu ý, việc tiêu thụ nhanh chóng đạn dược trong chiến dịch ở Trung Đông đã cho thấy vấn đề với kho dự trữ của họ.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran , gây ra sự tàn phá và thương vong cho dân thường. Cộng hòa Hồi giáo Iran đang trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
|
|
0 Replies | 360 Views |
Mar 18, 2026 - 6:14 PM - by vuitoichat
|
Ukraine cử 201 chuyên gia quân sự đến đối phó với UAV của Iran tại vùng Trung Đông
New Tab ↗
|
Hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đang được cho triển khai tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông nhằm hỗ trợ cho các quốc gia ở đây đối phó với các cuộc tấn công qua thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng lớn.
Theo kênh tin tức Al Jazeera, phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Anh tại London ngày 17/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã cử 201 chuyên gia chống UAV đến khu vực, đồng thời sẽ có thêm 34 người khác sẵn sàng dến đây nếu cần thiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đây là những chuyên gia có giàu kinh nghiệm thực tế trong nhiệm vụ đối phó với UAV, đặc biệt là loại UAV cảm tử Shahed do Iran thiết kế. Ông cho biết các toán chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ cho các quốc gia ở đây trong việc thiết kế và tăng cường năng lực phòng thủ trước loại drone này, vốn đã được quân Nga cho sử dụng rộng rãi trong xâm lược Ukraine.
Theo ông Zelensky, các nhóm chuyên gia hiện đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia, đồng thời đang trên đường đến Kuwait. Ngoài ra, Ukraine cũng đang hợp tác với một số quốc gia khác trong khu vực, với các ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV.
Trước đó, tổng thống Ukraine cũng cho biết các đội chuyên gia đã được cho triển khai đến một số quốc gia vùng Vịnh và Jordan, trong nỗ lực mở rộng hệ thống phòng thủ an ninh và chia sẻ kinh nghiệm nhằm đối phó UAV của Iran
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga đã tiếp nhận và sử dụng UAV Shahed-136 do Iran sản xuất trong cuộc xâm lăng Ukraine từ năm 2022.
Ông cho biết Nga sau đó đã tiến hành cho cải tiến nâng cấp các hệ thống này, đồng thời khẳng định Ukraine có bằng chứng cho thấy các UAV Shahed hiện được sử dụng tại khu vực có chứa phụ tùng linh kiện do Nga sản xuất. Theo ông, đây là loại vũ khí có chi phí thấp nhưng có thể gây ra thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.
Tổng thống Zelensky nhận định những diễn biến liên quan đến Iran và việc sử dụng UAV không chỉ mang tính khu vực mà còn có tác động rộng hơn, trong đó có cả Ukraine. Ông cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV có thể đóng góp cho các nỗ lực đảm bảo vấn đề an ninh tại Trung Đông.
Liên quan đến năng lực trong nước, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong nghiên cứu và chế tạo hàng loạt các UAV. Theo đó, khoảng 90% tổn thất của quân Nga trên chiến trường được xác định là có liên quan đến các hoạt động sử dụng UAV của Ukraine.
Ukraine cũng đã mở rộng năng lực chế tạo ra loại UAV trên không và trên biển sang các hệ thống nhằm đánh chặn UAV. Tổng thống Zelensky cho biết nước này có khả năng sản xuất ít nhất là 2,000 UAV mỗi ngày, trong đó khoảng một nửa phục vụ nhu cầu quân sự trong nước, phần còn lại có thể cung cấp cho các đối tác và đồng minh.
Mặc dù Ukraine được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo ra hệ thống đánh chặn UAV, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện không có nhu cầu tiếp nhận hỗ trợ từ Kiev trong việc đối phó với các mối đe dọa UAV tại Trung Đông.
Trong khuôn khổ chuyến thăm London ngày 17/3, Ukraine và Anh đã ký kết một thỏa thuận về giao dịch đối tác quân sự. Thỏa thuận này nhằm kết hợp kinh nghiệm thực tế chiến trường của Ukraine với năng lực kỹ nghệ quân sự của Anh để nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các hệ thống UAV cũng như các kỹ thuật quân sự tối tân khác.
|
|
0 Replies | 214 Views |
Mar 18, 2026 - 6:15 PM - by S9g*
|
Iran tuyên bố "lằn ranh đỏ đã thay đổi", cảnh báo Mỹ - Israel
New Tab ↗
|
Theo như sau khi có các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Iran, khiến nước này mới đây đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến kinh tế với Mỹ và Israel, nhưng chính quyền Tehran cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng liên kết với Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công.

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra ở Bahrain (Ảnh: Reuters).
Sau các cuộc tấn công vào cơ sở khí đốt tại Iran, Tehran tuyên bố “lằn ranh đỏ đã thay đổi”. Theo đó, Iran dường như phát tín hiệu mở màn cho một cuộc “chiến tranh kinh tế toàn diện” chống lại các “đối thủ” Mỹ và Israel, RT đưa tin.
Tehran cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng liên kết với Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công.
Người phát ngôn quân đội Iran cho biết các cơ sở năng lượng liên kết với Mỹ và Israel "sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn" sau cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu phía nam.
Theo hãng tin Tasnim của Iran, một số cơ sở dầu khí của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công hôm 18/3, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định.
Tasnim đã đề cập đến mỏ khí đốt tự nhiên South Pars và Asaluyeh, nơi có các cơ sở dầu khí.
Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran cho biết đã nghe thấy "những tiếng nổ mạnh" từ nhiều nhà máy lọc dầu ở Asaluyeh.
Theo Fars, "một số bể chứa và cơ sở khí đốt ở các giai đoạn khác nhau" của nhà máy lọc dầu đã bị trúng bom.
Fars cho biết các nhân viên đã được sơ tán đến nơi an toàn và các đội cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với trang tin Axios rằng cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran đã được phối hợp và phê duyệt bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở sản xuất dầu khí của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.
Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào các mỏ khí đốt của Iran có thể dẫn đến “đòn trả đũa dữ dội từ phía Iran” và “gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu”.
“Sự leo thang này đã khiến Iran đe dọa tấn công các tài sản năng lượng trên khắp khu vực, góp phần làm giá dầu tăng mạnh”, Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Chương trình Iran và Trục Shiite tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, Israel, cho biết.
Chuyên gia Citrinowicz mô tả các cuộc tấn công là một “bước ngoặt rõ ràng”, đồng thời cho rằng động thái này có thể báo hiệu sự thay đổi trong tính toán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Sự thay đổi này rất quan trọng. Trước đây, Tổng thống Trump dường như không muốn gây thiệt hại cho các tài sản quan trọng đối với sự phục hồi tương lai của Iran. Tuy nhiên, động thái này - bất chấp tác động có thể xảy ra đối với giá dầu và khí đốt toàn cầu - cho thấy một sự đánh giá lại”, chuyên gia nhận định.
Vì khí đốt tự nhiên của Iran gần như được tiêu thụ hoàn toàn trong nước, các cuộc tấn công ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất điện và khí đốt cho hàng triệu người dân Iran.
Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng kiểm soát cảng dầu chiến lược của Iran trên đảo Kharg nếu các tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư do Iran kiểm soát eo biển Hormuz.
Theo giới quan sát, một bước đi như vậy sẽ đòi hỏi binh sĩ Mỹ phải triển khai trực tiếp trên thực địa, tức là lực lượng Mỹ có thể phải đổ bộ và kiểm soát khu vực này.
Đảo Kharg được coi là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Iran, xử lý tới khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, nên nếu bị kiểm soát hoặc tê liệt, nền kinh tế Iran có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trước đó, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã san phẳng các cơ sở quân sự trên đảo Kharg, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục phá hủy hạ tầng dầu mỏ ở đây nếu Iran không chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz.
|
|
1 Reply | 727 Views |
Mar 18, 2026 - 6:20 PM - by vuitoichat
|
Anh Tây ăn sáng với lòng lợn và rượu táo mèo, khen "ngon nhức nách"
New Tab ↗
|
Theo như có một chàng Tây mê mẩn đĩa lòng khi được mời thử bữa sáng với lòng lợn luộc và rượu táo mèo, khiến dân mạng thích thú. Lần đầu tiên thưởng thức món đặc sản này của Việt Nam, chàng trai trẻ không khỏi tò mò, sau khi thưởng thức thì ngỡ ngàng, kinh ngạc vì ngon đến không ngờ. Nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi món ngon Việt Nam được du khách nước ngoài tán thưởng.
"Thật điên rồ nhưng nó ngon nhức nách" là cảm nhận của anh Tây khi được mời thử bữa sáng với lòng lợn luộc và rượu táo mèo, dân mạng thì khuyên "phải chấm mắm tôm".
Mạng xã hội đang lan truyền clip du khách Tây đi ăn sáng với hướng dẫn viên, đó là món lòng lợn luộc chấm mắm, cháo lòng, nhâm nhi rượu táo mèo. Lần đầu tiên thưởng thức món đặc sản này của Việt Nam, chàng trai trẻ không khỏi tò mò, sau khi thưởng thức thì ngỡ ngàng, kinh ngạc vì ngon đến không ngờ.
Mở đầu clip, hướng dẫn viên giới thiệu đây là món lòng lợn non. Vị khách Tây liền bảo đã nghe đến món ăn này nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử, đây là lần đầu trong đời; mùi hương với hình thức đĩa lòng trông đã rất ngon rồi. Sau đó,vị khách được hướng dẫn gắp miếng lòng, chấm nước mắm, ăn rau thơm rồi nhấp hụm rượu. Hoàn tất chuỗi thao tác, chàng trai trẻ phải gật gù khen ngon, bảo rượu táo mèo mạnh như vodka.

Lần đầu tiên trong đời, vị khách Tây được thử món lòng lợn luộc, uống rượu táo mèo. (Ảnh chụp màn hình)
Đoạn clip với chú thích: "Bữa sáng thư giãn của người Việt" thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi món ngon Việt Nam được du khách nước ngoài tán thưởng.
"Sợ anh Tây ăn xong bữa sáng này là say quên luôn đường về nước, tối lại xách ghế ra đầu ngõ ngồi chờ hội anh em gọi đi làm thêm vài chén thì đúng là nhập gia tùy tục quá mức cho phép"; "Clip ghi là bữa sáng thư giãn nhưng tôi đồ rằng sau khi ăn lòng ngon nhấp hụm rượu táo mèo đó thì cả buổi chiều của anh khách cũng thư giãn trên giường vì say mồi".
"Đúng là sức mạnh của ẩm thực Việt Nam, lòng luộc mắm thì đến người Tây cũng phải khuất phục"; "Ông hướng dẫn viên tổ chức như này để chiều không còn phải dẫn khách đi đâu nữa"...
Mai Chi bình luận: "Nhìn bữa sáng lòng lợn, rau thơm cộng thêm chén rượu thuốc thế kia thì đúng là quy trình du lịch trải nghiệm rồi. Chúc mừng anh đã chính thức vượt qua bài kiểm tra nhập môn để trở thành một anh Tây Việt Nam chính hiệu, giờ chỉ thiếu mỗi cái áo ba lỗ và đôi dép tổ ong nữa là đủ bộ".
Bên cạnh đó, không ít dân mạng hài hước đùa rằng ăn lòng lợn chấm nắm là mất đi 50% độ ngon, lần sau anh Tây hãy thử mắm tôm. "Ăn lòng mà chấm nước mắm thì anh mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đợi đến lúc hướng dẫn viên cho anh nếm mùi mắm tôm đánh sủi bọt với chanh ớt, lúc đó anh mới hiểu thế nào là tình yêu không lối thoát", Huyền Anh viết.
Khánh Vân bình phẩm: "Hướng dẫn viên có tâm đấy, cho ăn nước mắm trước để khởi động tâm lý, chứ ngay từ đầu mà bưng bát mắm tôm tím lịm tìm sim ra thì chắc anh khách tưởng mình đang tham gia thử thách sinh tồn mất. Thôi thì cứ từ từ, để anh quen dần rồi nâng cấp lên đẳng cấp mắm tôm sau cho đỡ sốc văn hóa".
Thanh Tùng bàn thêm: "Ăn lòng chấm nước mắm giống như đi xem phim mà bỏ lỡ đoạn kết vậy, vẫn hay nhưng chưa đủ phê. Đề nghị lần tới hướng dẫn viên bồi thêm bát mắm tôm nhiều ớt, đảm bảo anh Tây sẽ có trải nghiệm chấn động tâm can mà không món ngon nào có thể nào mang lại cảm giác bùng nổ đến thế".
Ngoài ra, một số cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm bản thân hướng dẫn bạn bè ngoại quốc thưởng thức đồ ăn Việt Nam. Ngọc Long kể: "Tôi có ông bạn Mỹ học cùng lớp du học. Đợt hắn sang Việt Nam chơi, tôi cho thử cà phê nâu cực mạnh. Hắn mê xong hôm sau đi chơi còn uống một lúc 2 cốc nâu liền, kết quả cả buổi cứ ngồi trên ô tô cười ngây ngốc. Tôi lái xe cứ sợ bị gọi vào thổi nồng độ cồn".
|
|
1 Reply | 314 Views |
Mar 18, 2026 - 6:35 PM - by vuitoichat
|
Lý do người Hàn Quốc không rót rượu cho chính mình?
New Tab ↗
|
Theo như người Hàn Quốc không rót rượu cho chính mình là sự kiêng cữ này không chỉ vì phép lịch sự mà còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn tại Hàn Quốc, người bản địa sẽ không tự rót rượu trong cuộc nhậu. Hành động tưởng chừng như đơn giản và đầy tính chủ động này lại bị xem là một điều cấm kỵ, thậm chí là dấu hiệu của sự cô độc hoặc thiếu tôn trọng trong văn hóa Hàn Quốc.
Khi dòng chảy của điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới, hình ảnh những bàn nhậu nhộn nhịp bên bếp nướng hay những quán nhậu vỉa hè (pojangmacha) đã trở nên vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết rằng đằng sau những ly Soju hay bát rượu gạo Makgeolli là cả hệ thống quy tắc ứng xử khắt khe và tinh tế.
Một trong những điều gây ngạc nhiên nhất đối với du khách nước ngoài khi lần đầu dự tiệc cùng người bản địa chính là việc tuyệt đối không bao giờ được tự rót rượu cho chính mình. Hành động tưởng chừng như đơn giản và đầy tính chủ động này lại bị xem là một điều cấm kỵ, thậm chí là dấu hiệu của sự cô độc hoặc thiếu tôn trọng trong văn hóa Hàn Quốc.
Lý do người Hàn Quốc không rót rượu cho chính mình
Việc rót rượu không đơn thuần là phục vụ một loại đồ uống, mà là một nghi thức giao tiếp phi ngôn ngữ, nơi tình cảm và thứ bậc được xác lập một cách rõ ràng. Dưới đây là một số lý do cốt lõi giải thích cho phong tục độc đáo này, giúp du khách cái nhìn đa chiều về tâm hồn và cách kết nối của con người nơi đây.
Lý do đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ khái niệm "Jeong" – một danh từ đặc trưng của tiếng Hàn dùng để chỉ tình cảm, sự gắn bó sâu sắc giữa người với người. Trong văn hóa Hàn Quốc, một bữa ăn hay một buổi nhậu không bao giờ là trải nghiệm cá nhân. Đó là không gian của sự chia sẻ.
Khi rót rượu cho người đối diện, thành viên trong buổi nhậu đang trao đi sự quan tâm và lòng hiếu khách. Việc tự rót rượu cho mình bị coi là hành động cắt đứt sợi dây liên kết vô hình này.
Người Hàn cho rằng nếu một người tự rót rượu, họ đang tự cô lập mình khỏi tập thể, thể hiện rằng họ không cần sự quan tâm của người khác hoặc quá ích kỷ để chờ đợi sự phục vụ từ bạn bè. Thậm chí còn có quan niệm dân gian rằng: "Nếu bạn tự rót rượu cho mình, người ngồi đối diện sẽ gặp xui xẻo" hay "Bạn sẽ cô đơn suốt đời nếu tự rót".

Việc tự rót rượu bị xem là khiếm nhã, thiếu kết nối, quan tâm người xung quanh. (Ảnh: Kuow)
Thực tế, điều này nhấn mạnh việc luôn phải để mắt đến chén rượu của đối phương. Một bàn tiệc đúng nghĩa là nơi mọi người liên tục quan sát xem chén của bằng hữu đã vơi hay chưa để kịp thời lấp đầy, tạo nên vòng tròn quan tâm không hồi kết. Chính sự tương tác này giúp thắt chặt mối quan hệ, biến những người xa lạ thành bạn bè và biến đồng nghiệp thành những người anh em thân thiết.
Ảnh hưởng của Khổng giáo
Hàn Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Khổng giáo, nơi thứ bậc xã hội và tuổi tác đóng vai trò quyết định trong mọi hành vi ứng xử. Trên bàn tiệc, việc rót rượu trở thành một "thước đo" chuẩn mực đạo đức và sự tinh tế của mỗi cá nhân.
Quy tắc cơ bản là người có thứ bậc thấp hơn (nhỏ tuổi hơn hoặc chức vụ thấp hơn) phải rót rượu cho người có thứ bậc cao hơn bằng cả hai tay. Hành động này thể hiện sự kính trọng tuyệt đối và sự khiêm nhường của người dưới.
Nếu một người lớn tuổi hoặc cấp trên phải tự rót rượu khi có người trẻ hơn ngồi cùng, đó được xem là sự thất lễ nghiêm trọng của người trẻ, khiến người lớn cảm thấy không được tôn trọng. Ngược lại, khi cấp trên rót rượu cho cấp dưới, đó là sự ban ân và khích lệ. Việc không tự rót rượu giúp duy trì trật tự này một cách tự nhiên.
Người dưới phải luôn giữ sự tỉnh táo và quan sát để đảm bảo chén của người trên không bao giờ trống không. Thậm chí, tư thế rót rượu cũng phải chuẩn mực như tay phải cầm bình, tay trái đỡ nhẹ dưới cổ tay phải hoặc đặt lên ngực để thể hiện sự cung kính. Sự khắt khe này không nhằm tạo ra áp lực, mà để nhắc nhở mỗi cá nhân về vị trí của mình trong xã hội, từ đó tạo nên một cộng đồng có kỷ luật và sự thấu hiểu lẫn nhau qua những cử chỉ nhỏ nhất.
Văn hóa ăn nhậu đặc trưng
Văn hóa uống rượu Hàn Quốc gắn liền với phong cách uống cạn một lần. Quy tắc bất biến là chỉ được rót đầy khi chén đã hoàn toàn trống không. Việc tự rót rượu khiến bàn tiệc không còn duy trì một nhịp độ chung đồng nhất.
Khi một người được rót rượu, họ thường phải uống cạn trước khi đáp lễ bằng cách rót lại cho người vừa rót cho mình. Chu trình này tạo ra một sự tuần hoàn: rót – uống – rót lại. Nếu ai đó tự rót, họ sẽ phá vỡ vòng lặp này, khiến nhịp độ của buổi tiệc bị xáo trộn. Việc phụ thuộc vào người khác giúp kiểm soát tốc độ tiêu thụ rượu, đảm bảo rằng mọi người đều say ở mức độ tương đồng và không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc vui.
Bên cạnh đó, việc rót rượu cho nhau thường đi kèm với việc mời nhau một miếng mồi ngon. Việc tạm dừng ăn để rót rượu cho bạn nhậu là cách để thể hiện rằng: "Tôi quý trọng sự hiện diện của bạn hơn cả miếng ăn ngon trước mặt". Bạn nhậu tự rót, tự gắp thường bị coi là ích kỷ.
Nghệ thuật xây dựng lòng tin
Hành động rót rượu giúp thành viên trong bàn tiệc phải tương tác với nhau liên tục. Thay vì mỗi người tập trung vào ly rượu của mình, họ phải giao tiếp bằng ánh mắt, bằng lời cảm ơn và bằng những cử chỉ rót rượu qua lại. Điều này ngăn chặn việc uống rượu một cách lầm lũi và biến buổi tiệc thành buổi tiệc sinh động.
Một người biết rót rượu đúng lúc, đúng cách luôn được đánh giá cao về trí tuệ cảm xúc (EQ) và khả năng hòa nhập. Chính vì vậy, người Hàn Quốc duy trì thói quen uống rượu như cách để xây dựng mạng lưới quan hệ bền vững, nơi niềm tin được rót đầy cùng với những chén Soju.
Kết lại, văn hóa không tự rót rượu của người Hàn Quốc là nét đẹp nhân văn, phản ánh rõ nét tư duy tập thể, hòa đồng. Hiểu được điều này, du khách không chỉ tránh được những hiểu lầm khi giao tiếp với người bản địa, mà còn học được cách kết nối quanh mình trong mỗi bàn tiệc.
|
|
1 Reply | 505 Views |
Mar 18, 2026 - 6:39 PM - by vuitoichat
|
Người có chiều cao khiêm tốn có những lợi thế bất ngờ
New Tab ↗
|
Theo như có người chiều cao khiêm tốn nhận được một số lợi ích bất ngờ, sau khi có nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra rằng chiều cao không phải lúc nào cũng là lợi thế sinh học về những người có vóc dáng nhỏ nhắn có thể sở hữu những lợi thế sức khỏe đáng kể, thậm chí liên quan đến tuổi thọ từ các nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây lại cho thấy một góc nhìn khác.
Chiều cao khiêm tốn thường bị xem là điều bất lợi, còn vóc dáng cao ráo gắn liền với sự tự tin, nổi bật và nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây lại cho thấy một góc nhìn khác: Người có vóc dáng nhỏ nhắn có thể sở hữu những lợi thế sức khỏe đáng kể, thậm chí liên quan đến tuổi thọ.

Xét về sức khỏe và tuổi thọ, chiều cao khiếm tốn có thể là một lợi thế.
Không thể phủ nhận rằng người cao có những thuận lợi rõ rệt trong sinh hoạt hằng ngày, như dễ dàng với tới các vị trí cao hoặc quan sát tốt hơn trong đám đông. Một số nghiên cứu tâm lý học cũng cho thấy có chiều người cao nhỉnh hơn thường có xu hướng tự tin và đánh giá bản thân tích cực hơn.
Tuy vậy, khoa học sức khỏe lại mang đến câu chuyện khác. Ngày càng nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng vóc dáng nhỏ bé có thể đi kèm với những lợi ích sinh học đáng chú ý.
Điều này đặc biệt đáng quan tâm trong bối cảnh chiều cao trung bình của người Mỹ giảm dần kể từ những năm 1980. Từng nằm trong nhóm quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, hiện nay nam giới Mỹ chỉ cao trung bình 1,75m, trong khi nữ giới trung bình khoảng 1,61m, theo số liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia.
Nếu những con số này khiến nhiều người cảm thấy chiều cao khiêm tốn là điều đáng lo ngại, thì các nghiên cứu dưới đây có thể mang lại góc nhìn tích cực hơn khi nêu ra 4 lợi ích mà người thấp bé có thể nhận được.
Nguy cơ mắc ung thư thấp hơn
Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất liên quan đến chiều cao là mối liên hệ giữa vóc dáng và nguy cơ ung thư. Nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển năm 2014, thực hiện trên hơn 5 triệu người, cho thấy cứ mỗi 10cm chiều cao tăng thêm thì nguy cơ mắc ung thư tăng khoảng 18% ở phụ nữ và 11% ở nam giới.
Cụ thể, phụ nữ cao có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn khoảng 20%. Nguy cơ ung thư hắc tố da tăng gần 30% cho mỗi 10cm chiều cao tăng thêm ở cả hai giới.
Một phân tích khác của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng cho thấy người cao có nhiều nguy cơ hơn đối với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư thận, buồng trứng, tuyến tụy, đại tràng và tuyến tiền liệt.
Tỷ lệ tử vong do ung thư cũng có liên quan đến chiều cao. Một nghiên cứu năm 2016 trên người trưởng thành tại Mỹ cho thấy cứ mỗi mức tăng chiều cao, nguy cơ tử vong vì ung thư tăng 7,1% ở nam giới và 5,7% ở phụ nữ.
Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của mối liên hệ này. Một giả thuyết phổ biến cho rằng người cao có nhiều tế bào hơn trong cơ thể, đồng thời mức hormone tăng trưởng cao hơn, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các đột biến tế bào dẫn đến ung thư.
Giảm nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm
Nghiên cứu năm 2017 trên hơn 2 triệu anh chị em ruột cho thấy ở những người cao hơn, nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch (VTE), tình trạng hình thành cục máu đông nguy hiểm trong tĩnh mạch, cũng cao thêm đáng kể.
Cụ thể, nam giới dưới 1,60m có nguy cơ cục máu đông thấp hơn 65% so với những người từ 1,88m trở lên. Với nữ giới, ở những người dưới 1,55m, nguy cơ này thấp hơn khoảng 69% so với phụ nữ cao từ 1,83m trở lên.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, chiều dài chân đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ này. Chân dài hơn đồng nghĩa với hệ thống mạch máu dài hơn, khiến máu cần nhiều thời gian hơn để trở về tim. Dòng máu lưu thông chậm hơn có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.
Tiến sỹ Bengt Zöller, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các nhà khoa học hy vọng yếu tố chiều cao sẽ được xem xét trong việc đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trong tương lai, dù vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định chắc chắn mối liên hệ này.
Giảm nguy cơ gãy xương hông khi về già
Ở người cao tuổi, gãy xương hông là biến cố y khoa nghiêm trọng, đôi khi còn nguy hiểm hơn cả một số bệnh ung thư do biến chứng lâu dài và khả năng phục hồi kém.
Một phân tích tổng hợp năm 2016 dựa trên 7 nghiên cứu độc lập đã phát hiện mối liên hệ giữa chiều cao và nguy cơ gãy xương hông. Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Theo một giả thuyết, yếu tố quan trọng là trọng tâm cơ thể. Người cao thường có trọng tâm cao hơn, khiến họ dễ mất thăng bằng hơn khi di chuyển hoặc trượt ngã.
Không chỉ vậy, khi ngã, khoảng cách từ cơ thể xuống mặt đất lớn hơn cũng làm tăng lực tác động, khiến nguy cơ chấn thương nặng cao hơn so với người thấp. Nhờ trọng tâm thấp hơn và lực va chạm giảm, người chiều cao khiêm tốn có thể được bảo vệ phần nào trước nguy cơ gãy xương nghiêm trọng khi lớn tuổi.
Có xu hướng sống lâu hơn
Một trong những phát hiện gây chú ý nhất là mối liên hệ giữa chiều cao và tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người thấp bé có thể sống lâu hơn trung bình 2 - 5 năm so với người cao hơn.
Nghiên cứu năm 2014 trên nam giới Mỹ gốc Nhật phát hiện, những người thấp hơn có nhiều khả năng mang biến thể gene FOXO3, một gene liên quan đến tuổi thọ và khả năng bảo vệ cơ thể khỏi quá trình lão hóa.
Tiến sỹ Bradley Willcox cho biết nghiên cứu chia đối tượng khảo sát thành hai nhóm: Người cao 1,57m trở xuống và người cao 1,63m trở lên. Kết quả cho thấy nhóm thấp hơn có tuổi thọ cao nhất, và xu hướng chung là chiều cao càng lớn thì tuổi thọ trung bình càng giảm.
Một nghiên cứu khác cũng ghi nhận, những người có vóc dáng nhỏ thường ít mắc các bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt sau tuổi trung niên, đồng thời có tuổi thọ trung bình cao hơn.
Dù các kết quả nghiên cứu mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người có chiều cao khiêm tốn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa chiều cao và sức khỏe vẫn còn nhiều điều chưa được lý giải hoàn toàn.
Quan trọng hơn, chiều cao không phải yếu tố quyết định duy nhất đến tuổi thọ hay chất lượng cuộc sống. Các nghiên cứu đều thống nhất rằng lối sống lành mạnh đóng vai trò then chốt.
Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý là những yếu tố có thể tác động mạnh mẽ đến sức khỏe lâu dài, bất kể bạn cao hay thấp. Nói cách khác, chiều cao có thể mang lại một số lợi thế sinh học nhất định, nhưng lựa chọn cách sống mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.
|
|
0 Replies | 313 Views |
Mar 18, 2026 - 6:44 PM - by vuitoichat
|
Nữ NSƯT đi Mỹ về: "Việt Nam đúng là thiên đường"
New Tab ↗
|
Theo như lời chia sẻ mới đây của nữ NSƯT đi Mỹ về nước rằng, cái này là tôi nói thật, ngon hơn, tuyệt vời hơn nhiều. Về Việt Nam đúng là thiên đường, đồ ăn quá trời, chỗ nào cũng đầy ắp đồ ăn, ngon ơi là ngon. Tôi nói thật lòng, ăn ở Việt Nam có thể thực phẩm không được sạch bằng bên Mỹ, Úc nhưng vẫn ngon hơn, có hương vị của quê hương, ngồi lề đường dân dã, đậm đà hơn Mỹ.
Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc cô trở về Việt Nam sau hơn chục ngày du lịch ở Mỹ. Cát Tường đáp máy bay về TP.HCM khá muộn, lúc nửa đêm nên không gọi ai ra sân bay đón mà tự bắt xe về, cho thấy cô là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự lập.

Cát Tường ăn sáng ở Việt Nam
Về tới nhà, Cát Tường không báo cho cha mẹ mà chỉ gọi con gái Nauy ra đón. Cô nói với con gái: "Cuối cùng đã về đến nhà vào lúc nửa đêm, như ăn trộm vậy, cứ lén lút vì sợ ông bà ngoại thức lại tội nghiệp. Nhưng mẹ nghĩ vẫn phải lên thưa ông bà ngoại một câu. Ông ngoại gọi điện từ lúc mẹ còn chuẩn bị lên máy bay".
Cát Tường mua rất nhiều quà cáp cho gia đình và bạn bè, đặc biệt là các loại chocolate vì con gái cô thích ăn.
Ngay sáng sớm hôm sau, Cát Tường đã ra cửa tiệm cà phê mở cửa bán hàng. Tiếp đó, cô ra ngoài ăn sáng vì thèm đồ ăn Việt Nam. Cô nói: "Hôm qua tôi về tới Sài Gòn là 12 giờ đêm, về tới nhà lúc 1 giờ sáng rồi nằm nói chuyện với con gái tới tận 3 giờ sáng rồi thức luôn.
Tới 5 rưỡi sáng tôi lục đục xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi ra tiệm cà phê mở cửa. Mới 6 rưỡi sáng tiệm cà phê của tôi đã mở cửa rồi. Cô chủ đi chơi quá trời, giờ mới trở về, đi chơi kiểu này chắc dẹp quán luôn quá.
Giờ này mọi người vẫn còn ngủ. Tôi đi ăn sáng xong về bán cà phê tới 10 giờ rồi chắc cũng đi ngủ luôn quá. Tôi không ngủ cả đêm, giờ đi ăn sáng rồi mới về ngủ".
Cát Tường ghé một tiệm bún bò Huế gần nhà, vừa ăn vừa tấm tắc: "Tôi đói quá trời đói, đói cả đêm luôn, đói từ lúc 2, 3 giờ sáng. Tôi ăn trên máy bay một đống rồi mà vẫn đói. Về Việt Nam đúng là thiên đường, đồ ăn quá trời, chỗ nào cũng đầy ắp đồ ăn, ngon ơi là ngon".
Cát Tường ăn sạch sẽ tô bún bò và nói: "Tôi nói thật lòng, ăn ở Việt Nam có thể thực phẩm không được sạch bằng bên Mỹ, Úc nhưng vẫn ngon hơn, có hương vị của quê hương, ngồi lề đường dân dã, đậm đà hơn Mỹ. Cái này là tôi nói thật, ngon hơn, tuyệt vời hơn nhiều. Bây giờ tôi ăn xong sẽ về tiệm cà phê của tôi ăn tiếp ly sữa chua việt quất, đã quá trời đã".
|
|
1 Reply | 770 Views |
Mar 18, 2026 - 7:08 PM - by vuitoichat
|
Mẹ đơn thân 4 con là "nữ hoàng nhạc đỏ" bất ngờ chia sẻ về hôn nhân
New Tab ↗
|
Theo như mẹ đơn thân 4 con là "nữ hoàng nhạc đỏ" bất ngờ mới đây chia sẻ về, làm vợ có lẽ là học cách yêu thương bằng cả sự chịu đựng và hy sinh, khiến nhiều người chú ý khi hiếm hoi trải lòng những suy nghĩ của cô về hôn nhân trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Anh Thơ không chỉ là lời nhắn gửi riêng, mà còn là tiếng lòng của biết bao người phụ nữ trong hôn nhân.
Là mẹ đơn thân của 4 người con, Anh Thơ mới đây khiến nhiều người chú ý khi hiếm hoi trải lòng những suy nghĩ của cô về hôn nhân trên trang cá nhân.
Cụ thể, nữ ca sĩ đăng tải một đoạn clip cô hát ca khúc Em yêu Anh như yêu câu hò ví dặm và viết: "Làm vợ có lẽ là học cách yêu thương bằng cả sự chịu đựng và hy sinh. Những ngày anh đi xa, căn nhà vẫn vậy mà lòng em thì trống trải. Có những lúc buồn, có lúc giận vì anh cứ mãi bôn ba như con cá lang thang ngoài dòng nước rộng, đi mãi chưa chịu quay về.

Anh Thơ gây chú ý khi chia sẻ về hôn nhân
Nhưng giận thì giận vậy thôi, chứ thương anh lại càng thương nhiều hơn. Em chỉ mong anh hiểu rằng ở nơi này luôn có một người vợ lặng lẽ chờ anh, giữ gìn mái ấm nhỏ của mình. Đi đâu rồi cũng nhớ đường về anh nhé… đừng đi xa quá, vì ở nhà luôn có em và các con thơ nhỏ".
Nhiều khán giả cho rằng chia sẻ của Anh Thơ không chỉ là lời nhắn gửi riêng, mà còn là tiếng lòng của biết bao người phụ nữ trong hôn nhân.
Thời gian gần đây, Anh Thơ cũng thường xuyên đăng tải các ca khúc về tình yêu và tình nghĩa vợ chồng, kèm theo những dòng trạng thái giàu chất thơ. Cô viết: "Chỉ có con sông sâu mới hiểu lòng người đợi… là tình yêu lặng lẽ nhưng thủy chung, sâu như dòng sông và bền như nỗi đợi chờ" . Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ.
Không chỉ nói về tình yêu, nữ ca sĩ còn nhấn mạnh vai trò chữa lành của âm nhạc trong cuộc sống của cô: " Với tôi, mỗi lần được cất tiếng hát là một lần tâm hồn được thả trôi trong âm nhạc. Âm nhạc luôn có cách chữa lành rất dịu dàng. Tôi chỉ muốn gửi tới quý vị khán giả của mình một điều nhỏ thôi: hãy yêu bản thân thật nhiều… khi buồn, hãy hát lên, hoặc nghe ai đó hát để lòng mình nhẹ lại " .
Đây cũng là thông điệp tích cực mà cô luôn muốn gửi gắm đến khán giả sau nhiều năm gắn bó với nghề.
Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc đỏ". Cô là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ Việt Nam, cùng thế hệ với những nghệ sĩ như Trọng Tấn hay Đăng Dương.

Anh Thơ được khán giả ưu ái mệnh danh là "nữ hoàng nhạc đỏ"
Tên tuổi của Anh Thơ gắn liền với hàng loạt ca khúc Cách mạng, trữ tình quê hương và từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong nước. Không chỉ hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ còn tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ học trò.
Dù thành công trong sự nghiệp, đời tư của Anh Thơ lại khá kín tiếng. Chia sẻ với báo giới vào năm 2024, nữ ca sĩ cho biết, con đầu của cô học Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội, con thứ hai học lớp 8, bé thứ ba sinh năm 2019, còn bé út sinh năm 2021. Việc cô một mình nuôi 4 con và cân bằng giữa công việc, gia đình khiến nhiều người không khỏi nể phục.
|
|
0 Replies | 436 Views |
Mar 18, 2026 - 7:15 PM - by vuitoichat
|
|