» Super News |
Thành phố cảng chiến lược Nga lại bốc cháy: Ukraine tung đòn oanh tạc dữ dội liên tiếp, Moscow "trở tay không kịp"
New Tab ↗
|
Đơn vị đặc nhiệm “Prymary” của Tình báo quân đội Ukraine tuyên bố, các UAV vừa tập kích thành phố cảng Tuapse của Nga, khiến một người thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại khu vực cảng biển. Đây là đòn tấn công thứ 2 của Ukraine vào Tuapse chỉ trong vòng vài ngày khi giới chức Nga vừa mới hoàn toàn dập tắt được đám cháy từ đợt tấn công trước đó.
Thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm 19/4. Thống đốc địa phương Veniamin Kondratyev xác nhận, vụ tấn công đã gây thương vong và làm bùng phát hỏa hoạn tại cảng biển, theo Euromaidanpress.
Theo ông Kondratyev, một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương tại khu vực cảng do ảnh hưởng của cuộc tấn công.
"Tuapse lại hứng chịu một cuộc tấn công UAV quy mô lớn. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng biển", Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết trên Telegram.
Mảnh vỡ UAV cũng gây hư hại cửa kính tại nhiều công trình trên toàn thành phố, bao gồm trường tiểu học, nhà trẻ, bảo tàng, nhà thờ, khu chung cư và cả đường ống dẫn khí.
Các đoạn video ghi lại đám cháy quy mô lớn tại Tuapse lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều nguồn cho rằng vụ việc liên quan đến một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu địa phương. Nhà máy lọc dầu Tuapse được tích hợp với cảng biển, tạo thành một tổ hợp sản xuất thống nhất.
Kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra, chiến dịch UAV của Ukraine liên tục nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.
Những đòn tấn công vào kho nhiên liệu đã làm suy giảm nguồn dự trữ, gây áp lực lên chuỗi hậu cần quân sự của Nga ở mặt trận phía Nam. Mỗi hệ thống phòng không bị phá hủy cũng khiến các mục tiêu còn lại dễ bị tấn công hơn trong các đợt sau.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Tuapse bị tấn công chỉ trong vòng vài ngày. Cuộc tấn công trước đó diễn ra vào ngày 16/4, và đến ngày 19/4 lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy liên quan, với hơn 150 nhân sự và 49 phương tiện được huy động.
Tàu đổ bộ và radar Nga tại Crimea cũng bị tấn công
Trong đêm 19/4, đơn vị đặc nhiệm “Prymary” (tạm dịch: “Những bóng ma”) thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại khu vực Crimea gồm Yamal và Nikolay Filchenkov.
Theo phía Ukraine, vào thời điểm bị tấn công, các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu tại vịnh Sevastopol.
Tàu Yamal được đóng năm 1988, dài 112,5 mét, có khả năng chở tới 500 tấn hàng hóa, bao gồm xe bọc thép và binh lính, với giá trị ước tính hơn 80 triệu USD. Trong khi đó, tàu Nikolay Filchenkov được đóng năm 1975, có tải trọng tới 1.000 tấn, đủ sức vận chuyển hàng chục phương tiện bọc thép cùng lực lượng đổ bộ quy mô lớn, với giá trị hơn 70 triệu USD.
Cơ quan tình báo Ukraine cho biết cả hai tàu này từng được Nga sử dụng trong chiến sự và hiện đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Ngoài ra, trong cùng chiến dịch tại Sevastopol, lực lượng Ukraine cũng phá hủy một hệ thống radar Podlet-K1 của Nga, có giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD.
Các diễn biến mới cho thấy cường độ tấn công bằng UAV trong xung đột Nga – Ukraine đang gia tăng, với phạm vi mở rộng từ tiền tuyến đến các cơ sở hậu cần và hạ tầng quan trọng sâu trong lãnh thổ Nga.
|
|
0 Replies | 58 Views |
Apr 21, 2026 - 6:06 AM - by Cupcake01
|
"Hạm đội muỗi" - Lực lượng đặc biệt của Iran có sức mạnh như thế nào khiến Mỹ phải "đau đầu"?
New Tab ↗
|
“Hạm đội muỗi” của Iran – lực lượng gồm hàng nghìn tàu cao tốc vũ trang, kết hợp tên lửa và máy bay không người lái đang trở thành bài toán khó khiến Mỹ "đau đầu" tại Eo biển Hormuz.
"Hạm đội muỗi" của Iran là gì? Có sức mạnh như thế nào?
“Hạm đội muỗi” của Iran là một khái niệm quân sự hiện đại, thường được các nhà phân tích phương Tây dùng để mô tả chiến lược hải quân phi đối xứng của nước này, đặc biệt trong khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Theo New York Post, trong nhiều năm qua, Iran duy trì song song hai lực lượng hải quân: Một hạm đội truyền thống gồm tàu khu trục và tàu ngầm (trong đó nhiều chiếc đã bị hư hại hoặc phá hủy) và một lực lượng “ngầm” do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vận hành.
Theo đánh giá của Hải quân Mỹ, lực lượng thứ hai được thiết kế riêng để hoạt động hiệu quả trong không gian chật hẹp của Vịnh Ba Tư và đó chính là "hạm đội muỗi".
TheoThe Indian Express, “Hạm đội muỗi” của Iran là một chiến lược hải quân phi truyền thống được Tehran phát triển nhằm đối phó với các lực lượng vượt trội tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Thay vì phụ thuộc vào các tàu chiến cỡ lớn, Iran tập trung xây dựng lực lượng gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tàu tấn công nhỏ, tốc độ cao.
Theo các nhà phân tích quốc phòng và báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, hạm đội này bao gồm hàng nghìn tàu nhỏ, tốc độ cao, có khả năng đua với tốc độ cao, được trang bị súng máy, tên lửa và trong một số trường hợp chúng còn được trang bị tên lửa chống hạm hoặc thiết bị rải thủy lôi.
Những tàu này, có khả năng đạt tốc độ vượt quá 115 dặm/giờ, được thiết kế cho chiến tranh bất đối xứng, một chiến lược tận dụng tốc độ, yếu tố bất ngờ và số lượng áp đảo để chống lại các đối thủ truyền thống mạnh hơn.
Tách biệt với Hải quân Iran truyền thống, một hạm đội chuyên biệt, thường được gọi là "Hạm đội muỗi", hoạt động với tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc, tạo ra mối đe dọa độc đáo và mạnh mẽ đối với an ninh hàng hải trong khu vực.
Cốt lõi sức mạnh của “Hạm đội muỗi” nằm ở chiến thuật “bầy đàn”, khi hàng chục đến hàng trăm tàu có thể phối hợp tấn công đồng loạt từ nhiều hướng, nhằm áp đảo hệ thống radar, làm quá tải năng lực phòng thủ và gây rối loạn đội hình đối phương.
“Hạm đội muỗi” được cho là đang ẩn náu trong khoảng 10 căn cứ bố trí dọc bờ biển Iran và trên các đảo rải rác tại eo biển Hormuz, New York Times cho biết.
Ở một số đảo, vách đá còn được khoét sâu thành hang lớn để tàu có thể neo đậu, chờ lệnh và sẵn sàng xuất kích chỉ trong vài phút, theo dẫn lời các chuyên gia quân sự Mỹ.
Trong khi đó, Farzin Nadimi, chuyên gia thuộc The Washington Institute for Near East Policy, ước tính lực lượng tham gia “Hạm đội muỗi” của Iran có thể lên tới khoảng 50.000 người.
Một lợi thế đáng kể khác là yếu tố bất đối xứng chi phí: Mỗi tàu tấn công chỉ có giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu USD, trong khi một tàu khu trục có thể trị giá hàng tỷ USD và một nhóm tác chiến tàu sân bay lên tới hơn 10 tỷ USD. Vì vậy, chỉ cần gây thiệt hại đáng kể cho một mục tiêu lớn, Iran đã có thể tạo ra tác động chiến lược vượt xa chi phí bỏ ra.
Dù “Hạm đội muỗi” không thay thế hải quân truyền thống nhưng góp phần làm phức tạp đáng kể môi trường tác chiến, buộc đối thủ phải tăng cường phòng thủ và giám sát. Đối với Iran, đây là công cụ răn đe hiệu quả với chi phí thấp, đồng thời tạo thêm đòn bẩy trong các kịch bản đối đầu khu vực.
Trong chiến tranh hải quân hiện đại, bên cạnh công nghệ, các yếu tố như số lượng, địa lý và chiến thuật đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện chiến trường.
Trong khi eo biển Hormuz là một điểm nghẽn quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, đang ngày càng trở thành chiến trường tiềm tàng cho các cuộc đối đầu, chủ yếu là do khả năng đáng gờm của lực lượng hải quân phi truyền thống của Iran.
Môi trường hoạt động của eo biển Hormuz, đặc trưng bởi các luồng lạch hẹp và các tuyến đường vận chuyển tấp nập, đặc biệt thuận lợi cho chiến thuật được sử dụng bởi "Hạm đội muỗi".
Môi trường này cho phép Iran tận dụng lợi thế về số lượng và tốc độ của các tàu chiến để tạo ra các tình huống chiến thuật khó xử lý đối với các lực lượng hải quân thông thường.
Khả năng triển khai thủy lôi, tàu tấn công tốc độ cao và các loại vũ khí bất đối xứng khác trong không gian hạn hẹp như vậy làm tăng rủi ro cho bất kỳ hoạt động hải quân nào do các cường quốc bên ngoài tiến hành.
Theo USI News, Kể từ ngày 28 tháng 2, khi cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel bắt đầu, 17 tàu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đã có 6 người thiệt mạng được xác nhận.
Vai trò của Iran tại eo biển Hormuz
Theo Chathamhouse.org, việc kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz mang lại cho Iran một lợi thế bất đối xứng quan trọng, giúp nước này tự bảo vệ trước những gì họ coi là mối đe dọa sống còn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tạo ra nguồn thu đáng kể trong bối cảnh vẫn chịu nhiều lệnh trừng phạt và tổn thất do chiến tranh. Chính vì vậy, Tehran khó có khả năng từ bỏ lợi thế này một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, đây không phải là chiến lược bền vững về lâu dài, cả với thế giới lẫn chính Iran.
Nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời phải nhập khẩu nhiều hàng hóa công nghiệp và lương thực qua các tuyến hàng hải quốc tế. Nếu các tuyến đường này bị gián đoạn, nguồn thu của Iran sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời gây tổn hại đến hoạt động thương mại và vận tải biển của chính họ.
Trong bối cảnh đó, giới ngoại giao cần tìm cách thay đổi tính toán của Tehran, để việc duy trì hoạt động thông suốt của các tuyến hàng hải trở thành lựa chọn có lợi và được ưu tiên hơn.
Cập nhật mới nhất theo Reuter, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay cho biết nước này nên tận dụng mọi kênh hợp lý và ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông cũng nhấn mạnh rằng việc giữ thái độ cảnh giác và hoài nghi trong quan hệ với Mỹ là “điều cần thiết”.
Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ dự kiến hết hạn vào tối 21/4. Phía Mỹ được cho là sẽ cử đại diện tới Islamabad để đàm phán, nhưng Tehran vẫn chưa xác nhận có tham gia hay không.
Truyền hình nhà nước Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, do phía Mỹ đưa ra những yêu cầu bị cho là “quá mức và thiếu hợp lý”, đồng thời liên tục thay đổi lập trường.
Căng thẳng giữa hai bên hiện tập trung vào khu vực Eo biển Hormuz, khi Iran tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải, còn Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và mới đây đã bắt giữ một tàu bị cho là cố vượt vòng kiểm soát.
Hai bên cũng đồng thời cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo truyền hình Iran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng các động thái phong tỏa của Mỹ cho thấy Mỹ đang quay lại “cách làm cũ” và làm suy yếu nỗ lực ngoại giao.
|
|
0 Replies | 63 Views |
Apr 21, 2026 - 6:07 AM - by Cupcake01
|
"Nỗi ô nhục không thể chấp nhận!": Ukraine phẫn nộ vì 2 cảnh sát bỏ chạy khỏi hiện trường xả súng đẫm máu
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine giận dữ tuyên bố rằng, hai cảnh sát bỏ chạy khỏi hiện trường xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev, mặc kệ các nạn nhân giữa lúc nghi phạm đang xả đạn là "không thể chấp nhận và nỗi ô nhục của toàn bộ hệ thống". Đoạn video họ bỏ chạy lan truyền trên mạng đã khiến công chúng phẫn nộ
Theo Koreaherald, một tay súng đã nổ súng và bắt giữ con tin tại một siêu thị ở khu dân cư của thủ đô Kiev vào tối thứ Bảy 18/4, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tay súng này sau đó bị bắn chết trong quá trình lực lượng chức năng tìm cách bắt giữ y.
Trong đoạn video do truyền thông Ukraine đăng tải, hai cảnh sát mặc đồng phục và áo phản quang màu vàng được nhìn thấy đứng cạnh một nạn nhân nằm dưới đất, trước khi bỏ chạy khi tiếng súng vang lên.
“Hành vi đáng xấu hổ, không thể chấp nhận. Đây là nỗi ô nhục của toàn bộ hệ thống. Họ đã bị đình chỉ, và một cuộc điều tra đang được tiến hành”, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko viết trên Telegram.
Ông Klymenko cũng kêu gọi công chúng không nên “đánh đồng toàn bộ lực lượng cảnh sát chỉ dựa trên hành vi của hai cá nhân”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng, cho biết sẽ tiến hành “đánh giá toàn diện hành động của các cảnh sát tuần tra” trong bài phát biểu thường ngày.
“Họ có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn chặn kẻ tấn công và thậm chí bỏ chạy… Trong hoàn cảnh đó, họ lẽ ra phải hành động”, ông Zelensky nói.
Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng, song ông Klymenko cho rằng trạng thái tâm lý của nghi phạm “rõ ràng không ổn định".
“Cần phải xem xét cách người này có được các giấy chứng nhận y tế cần thiết để gia hạn giấy phép sử dụng súng”, ông nói thêm.
Cảnh sát trưởng Ukraine Ivan Vygivsky cho biết nghi phạm từng phục vụ trong quân đội Ukraine trước khi giải ngũ vào năm 2005, sau đó sinh sống tại Nga đến năm 2017.
“Chúng tôi đã kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của người này… Quan điểm của ông ta mang tính tiêu cực. Không thể nói là ủng hộ Ukraine, mà có xu hướng theo hướng ngược lại”, ông Vygivsky cho biết.
Ông cũng nói thêm rằng nghi phạm không có người thân và được hàng xóm mô tả là “kín tiếng".
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine khẳng định sẽ không tiến hành kiểm tra diện rộng đối với những người sở hữu súng hợp pháp, nhưng cam kết tổ chức “các cuộc thảo luận chuyên môn với sự tham gia của nghị sĩ, công chúng, báo chí và cộng đồng cựu chiến binh” về luật kiểm soát súng.
Ukraine, quốc gia đang có chiến tranh với Nga kể từ năm 2022, thỉnh thoảng xảy ra các vụ xả súng, nhưng nhìn chung được cho là có tỷ lệ tội phạm không cao, theo Koreaherald.
|
|
0 Replies | 50 Views |
Apr 21, 2026 - 6:08 AM - by Cupcake01
|
"Không thể là đối tác" - Tây Ban Nha kêu gọi EU chấm dứt thỏa thuận liên kết với Israel
New Tab ↗
|
Trong một động thái gia tăng chỉ trích nhằm vào Israel, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt thỏa thuận liên kết với Israel.
Phát biểu tại một cuộc vận động ở Andalusia hôm Chủ nhật 19/4, ông Sanchez nói rằng “một chính phủ vi phạm luật pháp quốc tế hoặc các nguyên tắc của EU thì không thể là đối tác của khối này".
Ông nói: "Tôi kêu gọi những người đã gây ra cuộc chiến này hãy dừng lại và kiềm chế Netanyahu... Chúng tôi là những người bạn của Israel, nhưng chúng tôi không đồng ý với các hành động của chính phủ nước này".
Thủ tướng Sanchez kêu gọi tất cả các nước EU ủng hộ đề xuất này của Tây Ban Nha, và cho biết nước ông sẽ chính thức đề xuất chấm dứt thỏa thuận tại cuộc họp các ngoại trưởng EU vào thứ Ba tới tại Luxembourg.
Ông Sanchez đã nổi lên như một trong những tiếng nói chỉ trích Israel mạnh mẽ nhất trong EU. Ông cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm tội diệt chủng ở Gaza và lên án các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “một sai lầm nghiêm trọng”.
Các ý kiến chỉ trích cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Lebanon đang làm suy yếu các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Trong bài phát biểu tại Andalusia, ông Sanchez kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến ở Trung Đông - nguyên nhân khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và gây ra làn sóng di dời quy mô lớn trong khu vực.
Israel vi phạm thỏa thuận với EU
Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia trong một bức thư gửi tới Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas hôm thứ Bảy đã cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận liên kết với EU. Họ cho rằng việc quốc hội Israel thông qua án tử hình và các hành động bạo lực của người định cư Israel ở Bờ Tây là những vi phạm các quyền con người cơ bản.
EU là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, với mối quan hệ trị giá hơn 45 tỷ euro mỗi năm. Do đó, bất kỳ sự đình chỉ hoặc đổ vỡ nào của thỏa thuận đều sẽ gây ra những hậu quả kinh tế và chính trị nghiêm trọng.
Một cuộc rà soát thỏa thuận đã tìm thấy "những dấu hiệu" cho thấy Israel đã không tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của mình, mặc dù một số nhà ngoại giao tin rằng những phát hiện đó không nhất thiết sẽ ngăn cản hiệp ước tiếp tục có hiệu lực.
Tuy nhiên, đề xuất của Madrid nhằm chấm dứt thỏa thuận liên kết khó có thể sớm được thông qua, do cần sự nhất trí của cả 27 quốc gia thành viên EU.
Ý tưởng này nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ nhóm các nước do Đức dẫn đầu, vốn liên tục bỏ phiếu chống lại các biện pháp cứng rắn hơn. Một đề xuất của Ủy ban châu Âu hồi tháng 9 nhằm trừng phạt một số bộ trưởng Israel và đình chỉ các phần liên quan đến thương mại trong thỏa thuận liên kết cũng đã không đạt được đa số tại Hội đồng châu Âu.
Pháp, Thụy Điển kêu gọi châu Âu tăng cường kiểm soát hàng hóa từ Bờ Tây
Trong một động thái khác nhằm vào Israel, Pháp và Thụy Điển đang kêu gọi Ủy ban châu Âu tăng cường kiểm soát nhập khẩu và áp thuế đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.
Tờ báo Euroactive ngày 20/4 trích dẫn một tài liệu nội bộ của châu Âu cho biết: "Pháp và Thụy Điển đang kêu gọi Ủy ban châu Âu thắt chặt các biện pháp chống lại các khu định cư bất hợp pháp của Israel, đề xuất áp thuế và kiểm soát nhập khẩu nghiêm ngặt hơn đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU từ các vùng lãnh thổ này".
Euractiv đã lưu ý, cả hai nước đều tin rằng việc gia tăng áp lực lên Israel liên quan đến việc mở rộng khu định cư nhanh chóng là vô cùng cấp bách và muốn các giải pháp mới cho vấn đề này được trình bày cho các bộ trưởng trong những tuần tới.
Vào tháng 9/2025, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas, đã đề xuất với Ủy ban châu Âu một gói biện pháp chống lại Israel, bao gồm việc đình chỉ một số thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, để các biện pháp này có hiệu lực, Hội đồng EU phải nhất trí thông qua đề xuất của Ủy ban. EUObserver đưa tin vào ngày 16/4 rằng các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ thảo luận về đề xuất áp đặt trừng phạt đối với Israel vào ngày 21/4.
Hôm 8/2, Israel đã thông qua các biện pháp nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ Palestine ở Bờ Tây, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm bán đất cho những người định cư Israel.
Tháng 12/2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2334, yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây dựng khu định cư. Israel từ chối tuân thủ các điều khoản của văn kiện này. Tháng 12/2025, Hội đồng Bảo an Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới ở Bờ Tây .
|
|
0 Replies | 57 Views |
Apr 21, 2026 - 6:09 AM - by Cupcake01
|
Mỹ bất ngờ nhận cảnh báo rúng động từ đồng minh ruột vùng Vịnh
New Tab ↗
|
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được cho là đã cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ rằng, họ có thể từ bỏ đồng USD và “buộc phải sử dụng đồng nhân dân tệ Trung Quốc” trong giao dịch dầu mỏ, tờ The Wall Street Journal đưa tin.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama đã đưa ra điều mà báo Mỹ mô tả là “một lời đe dọa ngầm” đối với vị thế thống trị của đồng USD trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington tuần trước, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với The Wall Street Journal.
Ông Balama được cho là đã giải thích rằng, Abu Dhabi có thể cần một “phao cứu trợ tài chính” để tránh tình trạng thiếu hụt thanh khoản USD nếu hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến của Mỹ với Iran tiếp tục leo thang.
Tehran đã theo đuổi chiến lược “gây sức ép bất đối xứng” nhằm gia tăng chi phí cho Washington và các đồng minh. UAE là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đòn đáp trả của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và các mục tiêu chiến lược, với hơn 2.800 UAV và tên lửa được cho là đã phóng vào nước này.
Khả năng hỗ trợ tài chính và tiền tệ
Bộ Tài chính Mỹ có thể đề xuất một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, dù thông thường các cơ chế như vậy do Fed xử lý. Tuy nhiên, WSJ cho biết khả năng Cục Dự trữ Liên bang chấp thuận hỗ trợ UAE là không cao.
Bài báo cũng nhắc lại tiền lệ năm ngoái, khi Bộ Tài chính Mỹ đã thu xếp một gói hỗ trợ 20 tỷ USD cho Argentina trước thềm một cuộc bầu cử quan trọng.
Gánh nặng chiến tranh và bất mãn khu vực
Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó từng nêu ý tưởng các quốc gia vùng Vịnh chia sẻ một phần chi phí cho cuộc chiến với Iran. Giáo sư Linda Bilmes ước tính Mỹ đã chi khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày trong 40 ngày đầu của xung đột.
Sự bất mãn của các nước Arab với chính sách của Mỹ ngày càng bộc lộ rõ. Ông Abdulkhaleq Abdulla, cựu cố vấn của Tổng thống UAE, kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này, cho rằng chúng là gánh nặng hơn là tài sản chiến lược. Ông đề xuất thay vào đó nên ưu tiên mua sắm vũ khí hiện đại của Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ.
Đồng nhân dân tệ và “vòng né” trừng phạt
Iran cũng đang thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz mà họ coi là trung lập trong xung đột, yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử - một cách giúp né tránh sự kiểm soát tài chính và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng suy yếu vai trò của “petrodollar” trong thương mại dầu mỏ toàn cầu, khi ngày càng nhiều quốc gia cân nhắc các phương án thay thế đồng USD trong bối cảnh địa chính trị biến động.
|
|
0 Replies | 130 Views |
Apr 21, 2026 - 6:11 AM - by Cupcake01
|
Ông Trump tuyên bố thỏa thuận với Tehran sẽ được ký hôm nay tại Pakistan, ông sẵn sàng gặp lãnh đạo cấp cao Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ tuyên bố của Iran rằng nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán hòa bình mới nhất tại Pakistan, đồng thời nói với tờ The Post rằng ông sẵn sàng gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran nếu đạt được bước đột phá.
“Chúng ta dự định sẽ có các cuộc đàm phán” - ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn với New York Post sáng thứ Hai 20/4 giờ D.C. (tối cùng ngày giờ Hà Nội), gạt bỏ những nghi ngờ về việc các cuộc đàm phán có thể đổ vỡ hay không. “Vì vậy, tôi cho rằng vào thời điểm này không ai đang chơi trò chơi nữa”.
Sáng thứ Hai, tổng thống xác nhận rằng Phó Tổng thống JD Vance , đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner đã rời Mỹ đến Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc họp.
“Họ đang tiến về đó” - ông Trump nói. “Họ sẽ đến đó tối nay, theo giờ (Islamabad)”.
Lịch trình này nhấn mạnh tính cấp bách của các cuộc đàm phán, khi mà thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào thứ Tư tới trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
Ông Trump đã thể hiện sự sẵn sàng cho một bước đi ngoại giao táo bạo: gặp gỡ trực tiếp với giới lãnh đạo Iran nếu có cơ hội.
“Tôi không có vấn đề gì khi gặp họ" - ông nói. “Nếu họ muốn gặp, và chúng tôi có một số người rất có năng lực, nhưng tôi không có vấn đề gì khi gặp họ”.
Ông Trump cho biết, trọng tâm của các cuộc đàm phán là một yêu cầu không thể thương lượng: Iran phải từ bỏ mọi nỗ lực theo đuổi vũ khí hạt nhân.
“Hãy loại bỏ vũ khí hạt nhân của họ. Điều đó rất đơn giản” - ông nói. “Sẽ không còn vũ khí hạt nhân nữa.”
“Vì vậy, tôi cho rằng đến thời điểm này không ai đang chơi trò chơi nữa”, ông Trump nói với tờ The Post về các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông nói thêm rằng Iran có tiềm năng phát triển mạnh nếu tuân thủ các thỏa thuận.
“Nếu không thì đây sẽ là một đất nước tuyệt vời - họ thực sự có thể trở thành như vậy,” Trump nói.
Tuy nhiên, tổng thống đã từ chối nêu rõ những hậu quả mà Tehran có thể phải đối mặt nếu từ chối tuân thủ hoặc nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ - đặc biệt là khi thời hạn ngừng bắn đang đến gần.
“Tôi không muốn bàn về chuyện đó với anh” - ông nói khi được hỏi liệu Mỹ có leo thang các biện pháp, chẳng hạn như tịch thu thêm tàu có liên hệ với Iran hay không. “Anh có thể tưởng tượng được. Sẽ không hay ho gì đâu”.
Trong khi đó tờ New York Post cũng dẫn lời các nguồn tin Iran cho biết, sau khi tuyên bố từ chối tham dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai hôm Chủ nhật, Tehran hiện “sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ hai” - và những lời đe dọa cho đến nay chỉ là động thái phô trương nhằm đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể.
Theo các nguồn tin trước đó, hôm Chủ nhật, Iran đã công khai tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian tại Pakistan, cáo buộc Washington đưa ra "những yêu cầu quá đáng", thay đổi lập trường và tiếp tục phong tỏa hải quân mà nước này cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh.
“Lập trường cứng rắn hiện tại là động thái phô trương để giành lợi thế tối đa khi vòng đàm phán thứ hai diễn ra” - nguồn tin cho biết, trích dẫn những điểm chính từ các cuộc thảo luận với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, tính đến chiều thứ Hai theo giờ địa phương, Iran vẫn chưa quyết định có tham dự hay không.
|
|
0 Replies | 84 Views |
Apr 21, 2026 - 6:12 AM - by Cupcake01
|
Bậc thầy phong thủy tiết lộ 3 con giáp được Thần Tài ưu ái cả đời: Sự nghiệp như diều gặp gió, quý nhân hỗ trợ, giàu càng giàu thêm
New Tab ↗
|
Nhờ sự hỗ trợ đúng lúc, những con giáp này có thể rút ngắn con đường đến thành công và tránh được những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, tư duy tài chính hợp lý cũng giúp họ giữ vững và gia tăng tài sản theo thời gian.
Trong quan niệm phong thủy phương Đông, mỗi con giáp đều mang một “đường tài lộc” riêng, có người phát đạt sớm, có người thành công muộn, nhưng cũng có những con giáp được xem là có số hưởng tài lộc dài lâu. Đây là những người không chỉ gặp may trong một giai đoạn nhất định mà còn có khả năng duy trì sự giàu có ổn định theo thời gian. Nhờ sự kết hợp giữa năng lực cá nhân, thời vận và yếu tố quý nhân, họ thường đạt được cuộc sống sung túc, ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.
Theo nhận định của Tần Dương Minh - bậc thầy phong thủy nổi tiếng Trung Quốc, có ba con giáp được cho là đặc biệt “được lòng” Thần Tài. Không chỉ có cơ hội phát triển sự nghiệp thuận lợi, họ còn liên tục gặp được người giúp đỡ đúng lúc, từ đó tạo nên nền tảng tài chính vững chắc và ngày càng giàu có.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý nổi bật với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng thích nghi linh hoạt. Đây là con giáp có tư duy tài chính tốt, biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng thời điểm để phát triển bản thân.
Trong sự nghiệp, tuổi Tý thường không ngừng tìm kiếm cơ hội mới. Họ có thể bắt đầu từ những vị trí khiêm tốn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và đầu óc nhạy bén, họ dần khẳng định được năng lực. Khi gặp đúng thời điểm, con đường công danh của họ có thể “lên như diều gặp gió”, đạt được những bước tiến đáng kể.
Một điểm mạnh của tuổi Tý là khả năng xây dựng mối quan hệ. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, họ dễ gặp được quý nhân – những người sẵn sàng hỗ trợ, định hướng hoặc mở ra cơ hội hợp tác. Chính những mối quan hệ này giúp họ tránh được nhiều rủi ro và tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Về tài chính, tuổi Tý có khả năng tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Không chỉ dựa vào công việc chính, họ còn biết cách đầu tư hoặc kinh doanh để gia tăng tài sản. Nhờ vậy, tiền bạc của họ có xu hướng tăng đều theo thời gian.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu là con giáp đại diện cho sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Họ không phải là người dễ đạt thành công nhanh chóng, nhưng lại có khả năng duy trì và phát triển tài chính một cách bền vững.
Trong công việc, tuổi Dậu luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Sự tận tâm và đáng tin cậy giúp họ được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp tin tưởng. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định vị trí trong sự nghiệp.
Bên cạnh đó, tuổi Dậu thường gặp được những người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc. Đây có thể là cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác giúp họ mở rộng cơ hội phát triển. Sự hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ đạt được thành công lâu dài.
Về tài chính, tuổi Dậu có thói quen quản lý tiền bạc chặt chẽ. Họ không tiêu xài hoang phí mà luôn có kế hoạch tích lũy rõ ràng. Khi có cơ hội đầu tư, họ cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nhờ vậy, tài sản của họ tăng trưởng ổn định và ít gặp rủi ro.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi là con giáp thường được xem là mang nhiều phúc khí nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này sống chân thành, hiền hòa và biết cách đối nhân xử thế, nhờ đó thường nhận được sự yêu mến và giúp đỡ từ những người xung quanh.
Trong sự nghiệp, tuổi Hợi không quá tham vọng nhưng lại có sự ổn định đáng kể. Họ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, họ dần xây dựng được vị thế vững chắc trong công việc.
Điểm đặc biệt của tuổi Hợi là thường gặp quý nhân vào những thời điểm quan trọng. Khi gặp khó khăn, họ dễ nhận được sự hỗ trợ giúp vượt qua trở ngại. Khi có cơ hội, họ cũng được người khác giới thiệu hoặc tạo điều kiện để phát triển.
Về tài chính, tuổi Hợi có xu hướng tích lũy đều đặn. Dù không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng họ hiếm khi rơi vào tình trạng thiếu thốn. Khi bước vào giai đoạn trung niên, tài sản của họ có thể tăng lên đáng kể, giúp cuộc sống trở nên dư dả và thoải mái hơn.
|
|
0 Replies | 95 Views |
Apr 21, 2026 - 6:15 AM - by Cupcake01
|
Vấn đề nghiêm trọng với Mỹ
New Tab ↗
|
Quá đắt và quá nhiều
Vấn đề chính được phơi bày trong chiến dịch chống Iran là sự mất cân bằng kinh tế trong phòng không.
Iran đã mở rộng xung đột ra toàn bộ khu vực. Không chỉ lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông bị nhắm mục tiêu, mà cả các cơ sở công nghiệp quan trọng (chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí) ở các nước Ả Rập đồng minh với Mỹ cũng bị nhắm mục tiêu.
Gánh nặng đối với hệ thống phòng không đã tăng lên đáng kể. Mỹ và các đối tác buộc phải chi số tiền khổng lồ cho tên lửa Patriot (12 triệu USD mỗi quả) và hệ thống THAAD (15 triệu USD mỗi quả) để bắn máy bay không người lái giá rẻ (tính bằng nghìn USD). Hơn nữa, để đánh chặn hiệu quả, Mỹ có thể phải phóng nhiều tên lửa vào một mục tiêu giá rẻ hơn nhiều.
Thực tế này đã nhanh chóng ảnh hưởng đến hiệu quả của các hệ thống phòng không. Ví dụ, ở Israel.
"Trong 2 tuần đầu tiên của cuộc chiến, chỉ có 3% tên lửa đạn đạo Iran bắn vào Israel trúng các khu vực dân cư, nhưng từ ngày 13 đến 22/3, con số đó đã tăng lên khoảng 27%", theo viện nghiên cứu Jewish Institute for National Security of America (JINSA).
Khó có thể quy kết kết quả này cho sự gia tăng hoạt động của Iran. Ngược lại, số vụ phóng trong giai đoạn này đã giảm mạnh từ hàng trăm vụ mỗi ngày xuống còn ba chục vụ.
Các đồng minh khác của Mỹ cũng gặp phải những vấn đề tương tự: Theo ước tính của JINSA, đến cuối tháng 3, UAE và Kuwait đã sử dụng tới 75% kho tên lửa Patriot của mình, Bahrain sử dụng 87%, Qatar sử dụng 40%.
Tờ New York Times dẫn lời Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng không tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết: "Chúng ta bắt đầu cuộc xung đột này với một lỗ hổng khổng lồ. Và lỗ hổng đó ngày càng lớn hơn trong tháng vừa qua".
Không chỉ là sự bảo vệ
Nhưng sự thiếu hụt các phương tiện phòng không không phải là vấn đề duy nhất. Hóa ra, Mỹ không thể duy trì tốc độ tấn công tên lửa vào Iran. Điều đầu tiên người ta cảm nhận được là sự cạn kiệt tên lửa Tomahawk. Lầu Năm Góc đang nỗ lực duy trì số lượng tên lửa này ở mức khoảng 4.000 quả.
Chỉ trong 4 tuần đầu tiên của cuộc xung đột, quân đội Mỹ đã sử dụng 850 tên lửa hành trình loại này. Mỗi tên lửa có thể có giá lên tới 3,6 triệu USD. Ngân sách quốc phòng năm 2025 chỉ bao gồm đơn đặt hàng 57 tên lửa loại này.
Tình hình cũng tương tự với tên lửa không đối đất JASSM-ER mới. Trước xung đột với Iran, Mỹ có 2.300 quả. Chỉ trong 6 ngày đầu tiên, không quân đã bắn 786 quả. Tuy nhiên, điểm tích cực ở đây là kho vũ khí của Mỹ vẫn còn 6.200 quả phiên bản cũ hơn của JASSM, có tầm bắn ngắn hơn so với phiên bản JASSM-ER.
Đồng thời, như Bloomberg lưu ý, sản lượng sản xuất dự kiến của JASSM-ER trong năm 2026 chỉ là 396 quả. Trong cuộc xung đột với Iran, vấn đề này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.
"Thực tế là chiến dịch tấn công Iran chỉ là diễn biến mới nhất trong một loạt các hoạt động ở Trung Đông đã diễn ra từ năm 2016 và đặc biệt là từ năm 2022.
Các hoạt động này đã làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ, làm cạn kiệt nguồn dự trữ ít ỏi cả về vũ khí tấn công và phòng thủ cần thiết cho bất kỳ cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng nào ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương", Tom Corben thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ của Australia nhận định.
Tiền không bắn được
Mỹ dường như hiểu tầm quan trọng của vấn đề này. Yêu cầu ngân sách năm 2027 của Lầu Năm Góc đã tăng chi tiêu cho tên lửa lên 188%.
Tổng ngân sách quốc phòng cho năm tới ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ USD. Trong số tiền này, 70,5 tỷ USD được lên kế hoạch dành cho sản xuất tên lửa. Để so sánh, chi tiêu năm 2025 chỉ là 20 tỷ USD và năm 2026 là 24,4 tỷ USD.
"Đây là sự thừa nhận về tình trạng thiếu hụt đạn dược. Mỹ không có đủ một số loại đạn dược có sức công phá mạnh, và thừa nhận rằng họ sẽ cần nhiều hơn nữa, điều mà chúng ta không phải lúc nào cũng nghe được từ Lầu Năm Góc", chuyên trang quân sự Breaking Defense, cho biết.
Đây là cách mà việc tăng chi phí này được phản ánh trong kế hoạch mua sắm một số loại tên lửa nhất định:
Năm 2026, Lầu Năm Góc dự định mua 357 tên lửa PAC-3 MSE cho hệ thống Patriot, và đến năm 2027, đơn đặt hàng tăng gần gấp 9 lần khi con số này lên tới 3.203 tên lửa.
Số lượng đơn đặt hàng tên lửa phòng không SM-3 và SM-6 có thể tăng hơn gấp 3 lần, từ 166 lên 540 quả. Số lượng tên lửa JASSM-ER được mua sẽ tăng từ 381 quả lên 821 quả.
Năm 2026, Lầu Năm Góc yêu cầu số lượng tên lửa Tomahawk nhiều gấp 13 lần với 785 quả so với 55 quả trước đó. Hệ thống phòng thủ THAAD mới nắm giữ kỷ lục. Nó sẽ tăng số lượng từ 55 quả lên 857 quả.
Vấn đề là tiền không dễ dàng chuyển đổi thành tên lửa. Tổ hợp công nghiệp quân sự có thể đơn giản là cạn kiệt năng lực sản xuất, theo cảnh báo của Breaking Defense.
"Hiện đang có một khoảng cách rất lớn giữa những gì Bộ Quốc phòng Mỹ kỳ vọng hàng năm và khả năng sản xuất của ngành công nghiệp dựa trên chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất hiện có", Breaking Defense dẫn lời chuyên gia Carlton Haelig của Trung tâm An ninh Mỹ mới cho biết.
Theo ghi nhận của ấn phẩm này, Quốc hội dự kiến sẽ nhận được 2 báo cáo. Báo cáo đầu tiên được xếp loại mật sẽ chứa thông tin về các tên lửa được sử dụng. Báo cáo thứ hai công khai, sẽ làm sáng tỏ khả năng sản xuất chúng của tổ hợp công nghiệp quân sự.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục thấy động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống dẫn đường là những điểm nghẽn rất đáng kể. Và tôi không chắc có ngân sách nào có thể khắc phục được những vấn đề đó", ấn phẩm Breaking Defense dẫn cảnh báo của chuyên gia Becky Wasser.
Giới chuyên gia tin rằng số ngân sách dành cho tên lửa sẽ kéo dài trong một thời gian dài, nhưng có thể mất vài năm để các nhà sản xuất phát triển cơ sở vật chất của họ để có thể đáp ứng được kỳ vọng từ Lầu Năm Góc.
Chiến dịch Epic Fury đã chứng minh một cuộc xung đột cường độ cao, ngay cả với đối thủ yếu hơn, cũng đòi hỏi những khoản chi phí khổng lồ và quan trọng hơn là một lượng lớn đạn dược. Điều này bao gồm cả các loại đạn dược dẫn đường chính xác đắt tiền.
Mỹ giờ đây có thể phải đối mặt với thực tế rằng chỉ tiền bạc thôi không thể giải quyết được vấn đề này, đặc biệt là trong bối cảnh hạn chế về thời gian.
|
|
0 Replies | 75 Views |
Apr 21, 2026 - 6:15 AM - by Cupcake01
|
Ông Trump bất ngờ cảm ơn Iran vì hàng trăm tàu chuyển hướng tới Mỹ hút dầu
New Tab ↗
|
“Lãnh đạo Iran đã ép hàng trăm tàu thuyền hướng về phía Mỹ, chủ yếu là Texas, Louisiana và Alaska, để lấy dầu. Xin cảm ơn rất nhiều”, ông Trump viết.
Dòng thông điệp của ông Trump dường như đề cập tới việc Iran chặn Eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải toàn cầu, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trung chuyển qua mỗi ngày. Động thái của Tehran, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này, đã gây ra một cuộc khủng hoảng nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá tăng vọt.
Trong tuyên bố tuần trước, Tổng thống Trump cho biết: "Một lượng lớn tàu chở dầu không tải, trong đó có những tàu lớn nhất thế giới, đang đến Mỹ ngay lúc này để lấy loại dầu và khí đốt tốt và 'ngọt' nhất thế giới".
Mỹ hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới. Theo ước tính của công ty nghiên cứu năng lượng Kpler, xuất khẩu dầu của Mỹ trong tháng 4 này có thể tăng gần 1/3, lên mức 5,2 triệu thùng/ngày, so với 3,9 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Đáng chú ý, nhu cầu từ khách hàng châu Á dự kiến tăng tới 82%, đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.
Dữ liệu của Kpler cũng cho thấy một lượng lớn chở dầu rỗng đang trên đường tới Mỹ để nhận hàng – tăng gấp nhiều lần so với trung bình 24 tàu trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2, và cao hơn nhiều so với mức trung bình 27 tàu của năm ngoái. Giới phân tích mô tả đây là một “hạm đội” tàu dầu đang đổ về các cảng Mỹ.
Sự gia tăng xuất khẩu này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Mỹ như một nhà cung cấp linh hoạt cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh từ châu Á cũng có thể đẩy giá dầu nội địa Mỹ tăng cao, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới trong bối cảnh chiến sự liên quan đến Iran.
Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ gián đoạn nguồn cung, khi khoảng 80% lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz trong năm 2025 được vận chuyển tới Trung Quốc và các nước lân cận.
Nguồn: Tổng hợp
|
|
0 Replies | 66 Views |
Apr 21, 2026 - 6:16 AM - by Cupcake01
|
Nga nhận tin dữ từ tình báo Thuỵ Điển
New Tab ↗
|
Thomas Nilsson, người đứng đầu Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự Thụy Điển, nhận định nguồn thu bổ sung từ dầu mỏ chỉ mang tính ngắn hạn và chưa đủ để giải quyết các điểm yếu cơ bản của nền kinh tế Nga.
Theo ông, để bù đắp thâm hụt ngân sách, giá dầu Urals, loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga, phải duy trì trên 100 USD/thùng trong ít nhất 1 năm, thậm chí lâu hơn để xử lý những mất cân đối sâu hơn.
Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu từng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, giúp Nga có thể thu thêm tới 150 triệu USD mỗi ngày từ xuất khẩu năng lượng. Tuy nhiên, theo Nilsson, nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì và giá dầu hạ nhiệt, Moscow sẽ gặp khó hơn trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Ông chỉ ra: “Đây không phải mô hình tăng trưởng bền vững khi nền kinh tế dựa vào sản xuất cho chiến tranh rồi lại bị phá hủy trên chiến trường.”
Các khó khăn hiện không chỉ nằm ở khu vực dân sự mà đã lan sang cả lĩnh vực quốc phòng, vốn là động lực tăng trưởng chính của Nga trong những năm gần đây. Dù Moscow đang chuyển thêm nguồn lực sang các lĩnh vực như máy bay không người lái và vũ khí tầm xa, phần lớn tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga vẫn bị cho là thua lỗ, phụ thuộc tín dụng từ ngân hàng nhà nước. Theo tình báo Thụy Điển, Moscow có thể đang điều chỉnh dữ liệu kinh tế.
Ngay cả số liệu chính thức từ Nga cũng phát tín hiệu đáng lo. Tổng thống Vladimir Putin gần đây thừa nhận GDP Nga giảm 1,8% trong 2 tháng đầu năm, trong khi sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng suy giảm.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cảnh báo điều kiện bên ngoài ngày càng xấu đi đối với cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Stockholm, thực trạng có thể còn tệ hơn. Thụy Điển cho rằng lạm phát thực tế có thể gần mức 15%, cao hơn nhiều so với mức chính thức 5,86%. Cơ quan này cũng đồng tình với tình báo Đức rằng Nga có thể đang đánh giá thấp thâm hụt ngân sách khoảng 30 tỷ USD.
Nilsson cho hay, một số chỉ báo tài chính còn cho thấy nguy cơ xảy ra khủng hoảng ngân hàng trong tương lai.
Dù vậy, giới phân tích quốc tế chưa hoàn toàn đồng thuận với nhận định bi quan này. Một số dự báo vẫn cho rằng lạm phát Nga có thể giảm về khoảng 5% vào cuối năm. Nhưng phía Thụy Điển cho rằng các số liệu bề mặt không phản ánh đầy đủ những rạn nứt bên dưới.
Trong bối cảnh đó, Stockholm đang kêu gọi châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt mới và tăng hỗ trợ cho Ukraine để tận dụng điểm yếu kinh tế của Nga.
Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho rằng châu Âu “vẫn chưa làm tất cả những gì có thể” để gây áp lực lên nền kinh tế Nga, đặc biệt khi một số nước EU chưa sẵn sàng thay đổi mô hình phụ thuộc năng lượng.
Dù kinh tế gặp khó, tình báo Thụy Điển cho rằng mục tiêu chiến lược của Moscow chưa thay đổi. Theo Nilsson, Nga vẫn coi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt chủ yếu là “sân khấu chính trị”, trong khi mục tiêu quân sự có thể còn vượt xa vùng Donbas, bao gồm cả khả năng hướng tới Odesa và thậm chí Kyiv.
Dẫu vậy, ông nhấn mạnh áp lực kinh tế vẫn là điểm yếu có thể hạn chế khả năng Moscow theo đuổi các mục tiêu đó.
Theo FT
|
|
0 Replies | 116 Views |
Apr 21, 2026 - 6:16 AM - by Cupcake01
|
|