HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ cam kết của Chủ tịch Trung Quốc về Iran sau cuộc gặp tại Bắc Kinh New Tab ↗
Ông Trump đưa ra thông tin này trong bài đăng dài trên Truth Social chủ yếu nói về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông phản ứng gay gắt trước những ý kiến cho rằng Mỹ là một quốc gia đang suy yếu, đồng thời công kích người tiền nhiệm Joe Biden.

“Chủ tịch Tập không đề cập đến sự trỗi dậy đáng kinh ngạc mà nước Mỹ đã thể hiện với thế giới trong 16 tháng ngoạn mục dưới thời chính quyền Trump, bao gồm thị trường chứng khoán và các quỹ hưu trí 401(k) đạt mức cao nhất mọi thời đại, chiến thắng quân sự và mối quan hệ phát triển mạnh với Venezuela, cũng như việc giáng đòn quân sự hủy diệt Iran (sẽ còn tiếp diễn!)”, ông Trump viết.

Trước khi lên đường thực hiện chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump nói lệnh ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái “được duy trì bằng hỗ trợ quy mô lớn”. Ngày 13/5, Phó Tổng thống JD Vance nói với các phóng viên rằng “chúng tôi đang đạt được tiến triển”, nhưng vẫn còn những câu hỏi liệu Iran có đáp ứng “lằn ranh đỏ” của ông Trump về việc không sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Cuộc chiến của Mỹ với Iran là một chủ đề quan trọng trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Iran và là nước tiêu thụ dầu mỏ Iran lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay Bắc Kinh hầu như vẫn chống chịu được tác động của xung đột Trung Đông nhờ nguồn cung năng lượng đa dạng, lượng dự trữ lớn và nhu cầu ở mua hàng điện tử và máy móc do Trung Quốc sản xuất vẫn ở mức cao.

Đồng thời, các “nhà máy lọc dầu ấm trà” - những công ty dầu mỏ nhỏ, độc lập hoạt động với sự cho phép của Bắc Kinh - đang âm thầm chế biến dầu thô Iran bị Mỹ trừng phạt thành xăng, dầu diesel và hóa dầu, qua đó giúp Tehran duy trì nền kinh tế bất chấp sức ép từ Mỹ.

Giờ đây, khi Washington tìm cách cắt đứt các nguồn tài chính của Tehran và buộc Iran phải nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh, những hoạt động này bị đưa lên bàn đàm phán giữa ông Trump và ông Tập.

Sau các cuộc họp ngày 14/5, ông Trump cho biết ông Tập đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc chiến và cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Theo ông Trump, ông Tập cũng muốn eo biển Hormuz được mở lại. Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ không hài lòng trước các thông tin cho rằng Iran đang thu phí các tàu đi qua eo biển này.

Bản tóm tắt thông tin từ cuộc hội đàm mà phía Mỹ đưa ra nói rằng Trung Quốc phản đối việc quân sự hóa và việc thu phí qua eo biển - giống như trong các tuyên bố quan điểm mà Bắc Kinh đưa ra trước đây.

“Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho họ. Đó là một tuyên bố rất lớn. Ông ấy đã nói điều đó hôm nay”, Tổng thống Mỹ nói với Fox News , đồng thời nhấn mạnh rằng ông Tập “đã nói điều đó rất mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông Tập cũng nhấn mạnh quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Iran, đặc biệt là việc mua dầu mỏ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông Tập nói rằng “họ (Trung Quốc) muốn tiếp tục làm như vậy”.
Lãnh đạo nhiều nước lên tiếng

Trong lúc lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Bắc Kinh, một nhóm lãnh đạo thế giới tái khẳng định lời kêu gọi đưa eo biển Hormuz trở lại hoạt động bình thường.

Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo khẳng định “cam kết sử dụng các năng lực ngoại giao, kinh tế và quân sự tập thể để bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz”.

“Tự do hàng hải phải được bảo đảm theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và luật pháp quốc tế”, tuyên bố nêu rõ. Tuyên bố cũng cam kết ủng hộ “một sứ mệnh quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ” để đạt được mục tiêu đó, bao gồm việc tiến hành “các hoạt động rà phá thủy lôi”.

Thông điệp được đưa ra bởi 26 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Bahrain, Canada, Đức, Nhật Bản, Qatar và Hàn Quốc.

Các nhà lãnh đạo cho biết, sứ mệnh đa quốc gia sẽ “bổ sung cho những nỗ lực ngoại giao và giảm leo thang đang diễn ra”. Tuyên bố cũng nêu rằng sáng kiến này chỉ được triển khai trong “môi trường cho phép”. Bộ Quốc phòng Anh trước đó cho biết chiến dịch sẽ được tiến hành “ngay khi điều kiện cho phép, sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững”.

Các nước ký tuyên bố bày tỏ “ủng hộ chính trị” đối với sứ mệnh này, đồng thời lưu ý đến “những điều kiện ràng buộc quốc gia và quy trình nghị viện cần thiết” của từng nước.
0 Replies | 16 Views | May 15, 2026 - 9:20 AM - by Cupcake01
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Những nhà máy lọc dầu Trung Quốc lọt tầm ngắm của Mỹ New Tab ↗
Mỹ được cho là đang muốn siết gọng kìm với các "nhà máy lọc dầu ấm trà" Trung Quốc bị cáo buộc tinh chế dầu thô Iran, phớt lờ lệnh trừng phạt từ Washington.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5 đón tiếp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có năng lượng và chiến sự Iran.

Hai lãnh đạo nhất trí thiết lập "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được sử dụng cho quan hệ Mỹ - Trung.

Cách đó vài trăm km, tại tỉnh Sơn Đông cùng các vùng lân cận, một mạng lưới cảng biển, đường ống và nhà máy lọc dầu đang miệt mài hoạt động, với những bồn chứa dầu khổng lồ và hàng chục cột ống khói vươn lên giữa vùng đồng bằng ven biển hoang sơ.


Mạng lưới hạ tầng năng lượng tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, ngay sát ranh giới phía bắc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: CNN

Theo CNN, tại đây, các "nhà máy lọc dầu ấm trà", thuật ngữ để chỉ những cơ sở lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ được chính quyền Trung Quốc cấp phép hoạt động, đang từng ngày tinh chế dầu thô của Iran, vốn chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, thành xăng, dầu diesel và các sản phẩm hóa dầu khác để cung cấp cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giờ đây, khi Mỹ tìm cách cắt đứt các nguồn tài chính nhằm buộc Iran nhượng bộ để chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua, những hoạt động này không còn nằm ngoài lề nữa, mà nhiều khả năng sẽ được đưa thẳng lên bàn đàm phán giữa ông Trump và ông Tập.

Căng thẳng ngày càng gay gắt trong bối cảnh Trung Quốc vừa muốn duy trì quan hệ ổn định với Mỹ vừa thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế và ngoại giao với Iran.

Ngay trước khi Tổng thống Trump lên đường tới Bắc Kinh, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 12 cá nhân và tổ chức vào danh sách đen do liên quan đến hoạt động "bán và vận chuyển dầu Iran" sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ cho các mạng lưới quân sự của Iran bằng cách mua dầu thô của nước này. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc như vậy.

Hồi đầu tuần, khi các phóng viên CNN đi dọc theo con đường vắng vẻ ven những nhà máy lọc dầu san sát ngay phía bắc ranh giới hai tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc, họ có thể nhận thấy an ninh đã được thắt chặt quanh các cơ sở do Tập đoàn Hóa chất Tân Hải Hà Bắc vận hành. Đây là nhà máy lọc dầu từng bị Mỹ trừng phạt vào năm ngoái.

Bảo vệ đứng gác trước cổng vào khu phức hợp chế xuất, một công trình trải dài trên nhiều lô đất thuộc khu vực cảng công nghiệp.

Nhiều phương tiện, trong đó có một chiếc in logo công ty, bắt đầu bám đuôi nhóm phóng viên CNN khi họ lái xe trên con đường trước cơ sở này, đồng thời tìm cách ngăn cản nhóm ghi hình ngay cả qua cửa sổ xe. Những cơ sở khác mà nhóm đi ngang qua trong khu vực không được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy.

Tập đoàn Tân Hải Hà Bắc sản xuất xăng, dầu diesel và các loại hóa chất như bitum, vốn được dùng để trải nhựa mặt đường. Mỹ hồi tháng 5/2025 cáo buộc Tân Hải Hà Bắc mua dầu mỏ "liên quan đến quân đội Iran". Washington nói rằng công ty này đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá hàng trăm triệu USD được vận chuyển trên các tàu thuộc "hạm đội bóng ma", trong đó có cả những tàu đang bị trừng phạt vì vận chuyển hàng hóa từ Iran.

Công ty cũng nằm trong danh sách đen đang ngày càng dài thêm của Mỹ. 4 nhà máy lọc dầu khác của Trung Quốc đã bị trừng phạt từ năm ngoái đến nay, hầu hết nằm chỉ cách nhau vài giờ lái xe.

Ngành công nghiệp lọc dầu tại tỉnh Sơn Đông hình thành từ nhiều thập kỷ trước để khai thác mỏ dầu Thắng Lợi ở đồng bằng sông Hoàng Hà. Tuy nhiên, hiện nay họ chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài, chế biến khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ của Trung Quốc.

"Những nhà máy nhỏ đó hoạt động với biên lợi nhuận khá thấp", Erica Downs, học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, nói. "Mức chiết khấu mà họ có được suốt nhiều năm qua khi nhập khẩu dầu thô từ Venezuela, Nga và Iran đã giúp họ tồn tại".

Mỹ từng tránh trừng phạt Hóa dầu Hằng Lực, nhà máy lọc dầu có quy mô lớn hơn nhiều tại Đại Liên, thành phố cảng đối diện với Sơn Đông qua biển Bột Hải. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ tháng trước đưa nhà máy này vào danh sách trừng phạt, dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng nhắm tới những cái tên lớn hơn.

Tài liệu của Bộ Tài chính Mỹ mô tả Hằng Lực là "một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác của Iran". Công ty này đã phủ nhận cáo buộc.

Trung Quốc đã bác bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và yêu cầu các nhà máy lọc dầu liên quan không tuân thủ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lại lời của người phát ngôn hôm 12/5 tuyên bố nước này "kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp", khi được đề nghị bình luận về thông tin mua dầu Iran.

Theo chuyên gia Downs từ Đại học Columbia, các tập đoàn năng lượng quốc gia khổng lồ, vốn gắn kết sâu rộng với hệ thống tài chính quốc tế, thường tuân thủ các quy định liên quan đến lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Nhưng các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ ở Trung Quốc có thể phớt lờ lệnh trừng phạt, vì họ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa.

Tại Hóa dầu Tân Hải Hà Bắc, một năm sau khi bị đưa vào danh sách đen của Mỹ, nguồn dầu mà cơ sở này đang xử lý vẫn không rõ ràng. Nhưng từ cổng chính luôn đông đúc nhân viên cho đến các đoàn xe bồn nối đuôi nhau trên con đường gần đó, mọi hoạt động kinh doanh dường như vẫn diễn ra nhộn nhịp.

'Nguồn cung ổn định'

Trong bối cảnh cú sốc dầu mỏ toàn cầu do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu lắng dịu, các nhà máy lọc dầu độc lập dường như đang đóng vai trò quan trọng hơn đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc.

Dầu Iran, chủ yếu được xử lý qua các nhà máy lọc dầu độc lập, chiếm khoảng 13% lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc trước khi xung đột Trung Đông nổ ra. Theo Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao tại hãng dữ liệu Kpler, năm ngoái, lượng dầu này có giá trị ước tính khoảng 32,5 tỷ USD, nhưng sau khi trừ các khoản phí, Iran có lẽ chỉ thu về được khoảng 2/3.

Tháng trước, khi việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của các quốc gia khác, tỷ lệ dầu xử lý tại các "nhà máy ấm trà" đã tăng lên 18%, Xu cho biết.

"Mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc là duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định để bảo đảm an ninh năng lượng. Vì vậy, họ đang đặt niềm tin vào các nhà máy lọc dầu tư nhân, bởi họ biết những đơn vị này vẫn có cách để xoay xở nguồn dầu thô đầu vào", bà nhận định.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa, trong suốt tháng 3 và tháng 4, 4 cảng dọc bờ biển Hoàng Hải thuộc tỉnh Sơn Đông cùng với cảng Đại Liên đã tiếp nhận trung bình hơn 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Iran.

Dầu thô thường được các "đội tàu bóng đêm" vận chuyển từ cảng của Iran đến những nơi như khu vực giới hạn cảng phía đông (EOPL), nằm gần eo biển Singapore. Tại EOPL, hàng chục con tàu thường xuyên túc trực trong tình trạng tắt thiết bị định vị. Chúng liên tục sang chiết dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ cho nhau nhằm xóa dấu vết về nguồn gốc thực sự.

Ảnh vệ tinh tháng trước được CNN phân tích cho thấy tàu Herby treo cờ Iran áp sát một tàu dầu khác mang tên Huancayo tại vùng biển EOPL. Vị trí của hai con tàu cho thấy chúng đang tiến hành sang chiết nhiên liệu trên biển.

Những con tàu sau khi tiếp nhận dầu sẽ tiếp tục hành trình đến các cảng tiếp nhận. Lúc này, số hàng hóa trên tàu sẽ được dán nhãn là dầu xuất khẩu từ một quốc gia thứ ba, như Malaysia hay Indonesia.

Theo dữ liệu từ Kpler, vào tháng trước, ít nhất 7 con tàu đã tiếp nhận dầu thô của Iran tại khu vực này rồi lên đường hướng tới các cảng ở Sơn Đông.

Dữ liệu về quyền sở hữu tàu Herby do đơn vị theo dõi hàng hải Marine Traffic cung cấp cho thấy con tàu này có liên quan đến Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.

Vài tuần sau, vào cuối tháng 4, khi tàu Herby trên đường quay trở về phía tây để tới Iran, nó đã chạm trán USS Rafael Peralta, khu trục hạm đang thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ.

Video do hải quân Mỹ công bố cho thấy chiến hạm này đã áp sát tàu Herby. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã chặn tàu dầu này khi nó đang "tìm cách tiến về một cảng của Iran".

Tại miền đông Trung Quốc, khoảng ba ngày sau, dữ liệu từ Marine Traffic cho thấy tàu Huancayo đang neo đậu gần một cầu cảng tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Sau đó, con tàu biến mất khỏi hệ thống định vị và xuất hiện trở lại ba ngày sau tại đúng vị trí cũ bên cầu cảng.

Khoảng thời gian này hoàn toàn trùng khớp với thời gian bơm dầu lên kho bãi tại cảng, khép lại hành trình trên biển của lô dầu thô nghi từ Iran đến Trung Quốc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 16 Views | May 14, 2026 - 2:01 PM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Binh sĩ Đức bị những kẻ 'ghét NATO' tấn công New Tab ↗
Theo tờ Der Spiegel, 1 sĩ quan bảo vệ cá nhân và 1 sĩ quan tham mưu, cả 2 đều mặc thường phục đã bị tấn công trong một khu rừng ngay bên ngoài trụ sở điều hành của NATO tại Brunssum, Hà Lan vào tối 11/5.

“Cả 2 đều bị thương nhẹ nhưng tình trạng sức khỏe tốt”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói với các nhà báo, đồng thời cho biết thêm rằng bộ đang xem vụ việc là "liên quan đến an ninh".

Các đối tượng đeo mặt nạ được cho là đã tấn công các binh sĩ cả về lời nói và hành động, đồng thời hô vang các khẩu hiệu như "chúng tôi ghét NATO" bằng tiếng Anh.

Danh tính và động cơ của những kẻ tấn công vẫn đang được điều tra.

Theo tờ Der Spiegel, một trong các sĩ quan đã làm chứng việc một nhóm 10 người đàn ông đã chặn anh lại và đòi tiền.

Người này đã tìm cách thoát khỏi hiện trường và đến được một khách sạn, rồi gọi điện báo cảnh sát.

Khi các sĩ quan đến, nhóm người đó được cho là đã tấn công sĩ quan thứ hai nhưng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

NATO đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức “Bravo” ngay sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, báo hiệu nguy cơ gia tăng các hoạt động khủng bố và phá hoại nhằm vào các cơ sở và quân nhân của NATO.

Theo tờ Der Spiegel, binh lính được chỉ thị cụ thể không được mặc quân phục xuất hiện bên ngoài căn cứ.

Mùa Hè năm ngoái, hàng trăm người đã tham gia biểu tình phản đối kế hoạch tăng chi tiêu quân sự của NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối tại The Hague.

Họ cũng phản đối chiến dịch của Israel chống lại các chiến binh Hamas ở Gaza và cuộc chiến tranh với Iran.

Theo RT
0 Replies | 16 Views | May 14, 2026 - 2:15 PM - by therealrtz
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Ông Trump lần đầu vào Trung Nam Hải New Tab ↗
Ông Trump vào Trung Nam Hải để gặp và trao đổi với ông Tập, đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tới trung tâm quyền lực của Bắc Kinh.

Đoàn gồm hơn chục phương tiện hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tiến vào khu phức hợp Trung Nam Hải nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, trong ngày làm việc cuối cùng của người đứng đầu Nhà Trắng khi thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đặt chân vào Trung Nam Hải, nơi được ví như "Nhà Trắng" của Trung Quốc và là trung tâm quyền lực của nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón ông Trump và cùng trò chuyện, trong lúc Tổng thống Mỹ ngắm nhìn những khu vườn của khu phức hợp này. Một quan chức Trung Quốc yêu cầu các phóng viên lùi lại, nói rằng hai lãnh đạo muốn có cuộc trao đổi riêng tư.

Hai lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh lưu niệm trước khi dự tiệc trà và bữa trưa làm việc. Tổng thống Mỹ khen hoa hồng trong những khu vườn ở Trung Nam Hải "đẹp nhất mà bất cứ ai từng thấy" và Chủ tịch Trung Quốc nói sẽ gửi hạt giống hoa cho ông.

Ông Trump ở lại đây trong khoảng 3 giờ để tham gia vòng hội đàm thứ hai với ông Tập. Phái đoàn tham dự của cả hai bên có quy mô nhỏ hơn nhiều so với cuộc hội đàm thứ nhất diễn ra ngày 14/5.

Phái đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cùng với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue.

Tháp tùng ông Tập có Chánh văn phòng Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó thủ tướng Hà Lập Phong cùng Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Tổng thống Mỹ sau đó sẽ lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Trung Nam Hải là quần thể ba hồ Trung Hải, Nam Hải và Bắc Hải, phân cách nhau bởi hai cây cầu, nằm ở phía tây Tử Cấm Thành. Quần thể được khởi công xây dựng từ thế kỷ 12 và được các triều Nguyên, Minh, Thanh xây tiếp, trở thành một địa điểm làm việc và vui chơi của hoàng tộc Trung Quốc thời phong kiến.

Theo Baidu, sau năm 1949, hồ Bắc Hải trở thành công viên công cộng. Quần thể cung điện và hai hồ nước còn lại, Trung Hải và Nam Hải, trở thành trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ Trung Quốc. Đây là nơi nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sinh sống và làm việc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm tại Trung Nam Hải. Ảnh: AFP

Khu phức hợp này rộng khoảng 100 ha, trong đó gần 50 ha là diện tích mặt nước, xen kẽ nhiều đình đài, khu vườn và các tòa nhà văn phòng. Được bao quanh bởi bức tường màu đỏ có từ hàng thế kỷ trước, đây là một trong những địa điểm kín đáo nhất Trung Quốc, với rất nhiều camera giám sát được lắp đặt và lực lượng an ninh tuần tra nghiêm ngặt.

Ông Trump từng thăm Trung Quốc và tới Tử Cấm Thành hồi năm 2017 ở nhiệm kỳ đầu tiên, song khi đó không vào Trung Nam Hải. Tổng thống Mỹ hôm 14/5 bày tỏ sự cảm kích đối với lãnh đạo Trung Quốc cùng nghi thức đón tiếp trọng thể mà Bắc Kinh dành cho ông.

"Chúng tôi đã được tiếp đón theo cách rất tuyệt vời", ông Trump nói, thêm rằng việc Trung Quốc trải thảm đỏ và cử Phó chủ tịch Hàn Chính đón ông ở sân bay là biểu hiện của sự tôn trọng. "Nếu tôi bước xuống máy bay mà không ai ra đón, tôi sẽ nghĩ chẳng hay chút nào, bởi đó thực sự là sự tôn trọng dành cho đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta đã được tôn trọng".

Ông cũng dành sự tán dương cho ông Tập, người mà Tổng thống Mỹ mô tả là "một lãnh đạo vì Trung Quốc", "ấm áp" và "nghiêm túc trong công việc". "Tôi thích điều này, chuyện tốt mà. Không có sự vòng vo hay nước đôi nào cả", ông Trump nói.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 16 Views | May 15, 2026 - 8:12 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Drone Ukraine mang thuốc nổ đánh sập tòa nhà nghi có lính Nga New Tab ↗
Ukraine công bố video triển khai drone mặt đất mang 300 kg thuốc nổ để tập kích khu nhà nghi có lính Nga ẩn náu, nhưng chưa rõ kết quả.

Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 Ukraine đăng và được tạp chí Forbes phân tích hôm 13/5 cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) nước này đang trinh sát trên thành phố Kostiantynivka, hiện do Kiev kiểm soát, thuộc tỉnh Donetsk.

Drone tập trung theo dõi một khu nhà bỏ hoang, được cho là nơi ẩn nấp của 8 binh sĩ thuộc một nhóm trinh sát Nga. Không có hình ảnh nào cho thấy sự hiện diện của nhóm lính Nga tại khu vực này.

Lữ đoàn 100 quyết định tấn công bằng drone mặt đất, sau khi đánh giá rằng lực lượng tại chỗ không đủ nhân lực để chiếm vị trí một cách an toàn. Tổng cộng ba drone đã được sử dụng, trong đó một thiết bị đóng vai trò mồi nhử để thu hút hỏa lực của đối phương.


Khoảnh khắc drone mặt đất Ukraine phát nổ bên trong tòa nhà nghi có lính Nga tại Kostiantynivka trong video đăng hôm 12/5.

Một drone tiếp cận tòa nhà từ phía sau rồi kích hoạt khối thuốc nổ nặng 300 kg, khiến một phần mái công trình đổ sập xuống. Lữ đoàn 100 tuyên bố nhóm binh sĩ Nga kịp ẩn nấp trong trục thang máy trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng đã bị mắc kẹt.

Các binh sĩ Ukraine bao vây tòa nhà, sau đó dùng drone thứ ba để thả mìn chống tăng vào vị trí nghi có đối phương, tạo ra thêm một vụ nổ lớn. "Họ được đề nghị đầu hàng song lại bắn trả, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác", Lữ đoàn 100 cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về video.

"Trong bối cảnh drone trên không xuất hiện dày đặc và tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trở nên nghiêm trọng, Nga và Ukraine đều đang thử nghiệm đưa các hệ thống robot có tải trọng lớn vào những vị trí phòng thủ kiên cố và khu vực giao tranh trong đô thị", bình luận viên David Kirichenko viết trên Forbes.

Đối với nhiều đơn vị Ukraine, sử dụng drone mặt đất trong vai trò tấn công không phải ưu tiên hàng đầu. Theo quân nhân Ukraine có hô hiệu "El Greco" thuộc Lữ đoàn Xung kích số 3, drone mặt đất được ưu tiên triển khai cho hoạt động hậu cần và sơ tán, rồi đến nhiệm vụ công binh như gỡ mìn, cuối cùng mới là tấn công.

Kostiantynivka, phía Nga gọi là Konstantinovka, là thành phố công nghiệp nằm bên bờ sông Kryvyi Torets ở tỉnh Donetsk. Đây từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước khi chiến sự bùng phát, dân số thành phố là hơn 67.000 người.

Đây là đô thị cửa ngõ trong chuỗi thành phố chiến lược được mô tả là "vành đai pháo đài" do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Thống kê dựa trên dữ liệu nguồn mở được Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, tổng hợp hôm 14/5 cho thấy Nga đang lập hai gọng kìm quanh thành phố, đồng thời triển khai các phân đội nhằm kiểm soát dần khu vực trung tâm.

Theo giới phân tích Ukraine, những phân đội xung kích Nga thường xuyên di chuyển giữa các tòa nhà bỏ hoang và ẩn nấp dưới tầng hầm, buộc đối phương mở chiến dịch truy quét. Đó là nhiệm vụ khó khăn do môi trường đô thị phức tạp, trong khi quân đội Ukraine thường xuyên thiếu nhân lực.

Theo Kirichenko, đây là khu vực phù hợp để drone mặt đất mang thuốc nổ tập kích những chốt phòng thủ kiên cố, giúp quân nhân Ukraine không phải mạo hiểm. "Khác với drone trên không cỡ nhỏ, drone mặt đất có khả năng mang lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều", cây viết này cho hay.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 16 Views | May 15, 2026 - 8:10 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Giám đốc CIA đến Cuba, gửi thông điệp từ ông Trump New Tab ↗
Giám đốc CIA đến Havana gặp các quan chức cấp cao Cuba và trao thông điệp từ Tổng thống Trump rằng Mỹ "sẵn sàng tiếp xúc".

John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.

CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".

Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.


Giám đốc CIA John Ratcliffe họp với các quan chức Cuba tại Havana trong hình ảnh được công bố ngày 14/5. Ảnh: X/CIA

Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.

Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.

Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 16 Views | May 15, 2026 - 8:07 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Người xưa dặn: "Đừng để cây khô trước cửa, đừng để dây leo quấn nhà", nếu không gia đình xui xẻo, bất an New Tab ↗
Theo người xưa, dây leo quấn quanh nhà được xem là biểu tượng của sự "ràng buộc" và "vướng mắc", gia chủ dễ gặp trở ngại trong sự nghiệp...

Câu nói này của người xưa thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về môi trường, không chỉ là kinh nghiệm sống mà còn chứa đựng cơ sở khoa học, đúng đắn tới ngày hôm nay.

1. Người xưa nói: Cây khô trước cửa - Dấu hiệu của sự mục nát, mất an toàn
Người xưa cho rằng cây khô trước nhà mang lại cảm giác bi quan

Theo người xưa, một cây khô héo, như một biểu tượng của sự kết thúc cuộc đời, với những cành khô và tán lá trơ trụi, thường gợi lên cảm giác mục nát và hoang tàn.

Trong phong thủy, khu vực trước cửa được coi là "bộ mặt" của ngôi nhà, tượng trưng cho sức sống của gia đình. Một cây khô héo trước cửa không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn vô hình truyền tải những cảm xúc tiêu cực, gây ra cảm giác chán nản và trầm cảm.


Người xưa cho rằng cây héo mang lại cảm giác bi quan
Người xưa tin rằng dấu hiệu mục nát này sẽ "chào đón tinh thần suy tàn", báo trước sự suy giảm về tài sản và sức khỏe của gia đình.

Xét từ góc độ tâm lý, việc tiếp xúc lâu dài với hình ảnh tiêu cực thực sự có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của một người.

Người xưa cho rằng, cây khô trước nhà mất an toàn

Theo người xưa, cây chết có gỗ mục, dễ gãy và đổ khi có gió mạnh, mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt khác, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho nhà cửa, xe cộ và người đi bộ.

Trên thực tế, mỗi khi mưa gió, bão lũ, chúng ta luôn thấy tin tức về việc cây đổ làm hư hại nhà cửa, gây thương tích cho người đi đường.

Những sự cố như vậy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể dẫn đến thương tích cá nhân. Do đó, người xưa khuyên nên dọn dẹp kịp thời cây chết trước nhà vì đây một biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn khu dân cư.


Người xưa cho rằng, cây khô trước nhà mất an toàn

Người xưa cho rằng, cây khô trước nhà, sức khỏe gia đình bị ảnh hưởng

Cây chết là môi trường sinh sản lý tưởng cho các loại sâu bệnh như nấm mốc, mọt gỗ và mối. Những sinh vật này có thể lây lan sang cấu trúc gỗ của ngôi nhà, ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của người sinh sống trong nhà.

Ví dụ, mối đục khoét vào dầm gỗ có thể gây mất ổn định cấu trúc, trong khi nấm mốc phát triển có thể dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Do đó, từ góc độ vệ sinh và sức khỏe, người xưa khuyên, cần phải loại bỏ cây chết trước nhà càng sớm càng tốt.

2. Người xưa nói: Dây leo quanh nhà - sự phát triển của năng lượng tiêu cực, sức khỏe sa sút

Người xưa cho rằng, dây leo quanh nhà lan tỏa năng lượng âm, gia đình ốm yếu

Các loại cây leo, như thường xuân và tần ô..., có thể tô điểm thêm mảng xanh cho ngôi nhà, nhưng nếu chúng leo quá nhiều xung quanh nhà, chúng có thể tạo ra môi trường ẩm ướt và u ám.


Người xưa cho rằng, dây leo quanh nhà, kiến trúc bị đe dọa
Về mặt khoa học, tán lá rậm rạp của cây leo có thể che khuất ánh sáng mặt trời và cản trở sự thông gió, dẫn đến tình trạng ẩm ướt kéo dài cả trong nhà và ngoài trời. Môi trường ẩm ướt dễ sinh sôi nấm mốc và côn trùng, gây hại cho cả cấu trúc nhà cửa và sức khỏe con người.

Ví dụ, những người sống trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài dễ bị thấp khớp hơn, và bào tử nấm mốc cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng.

Các loại cây leo, như thường xuân và dây leo Virginia, có thể tô điểm thêm mảng xanh cho ngôi nhà, nhưng nếu chúng leo quá nhiều xung quanh nhà, chúng có thể tạo ra môi trường ẩm ướt và u ám.

Về mặt khoa học, tán lá rậm rạp của cây leo có thể che khuất ánh sáng mặt trời và cản trở sự thông gió, dẫn đến tình trạng ẩm ướt kéo dài cả trong nhà và ngoài trời. Môi trường ẩm ướt dễ sinh sôi nấm mốc và côn trùng, gây hại cho cả cấu trúc nhà cửa và sức khỏe con người.

Ví dụ, những người sống trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài dễ bị thấp khớp hơn, và bào tử nấm mốc cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng.

Người xưa cho rằng, dây leo quanh nhà khiến tâm lý u ám, ngột ngạt


Người xưa cho rằng, dây leo quanh nhà khiến tâm lý u ám, ngột ngạt
Theo người xưa, dây leo quấn quanh nhà được xem là biểu tượng của sự "ràng buộc" và "vướng mắc", cho thấy thành viên trong gia đình dễ gặp trở ngại trong sự nghiệp và cuộc sống, có thể vướng vào các mối quan hệ phức tạp hoặc tranh chấp pháp lý.

Mặc dù cách giải thích này mang tính chủ quan nhất định, nhưng xét từ góc độ tâm lý, việc sống trong môi trường tối tăm và ngột ngạt trong thời gian dài thực sự dễ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định và các mối quan hệ xã hội.

Ví dụ, trong một ngôi nhà có tường ngoài bị dây leo phủ kín, gia chủ thường mắc các vấn đề sức khỏe mãn tính và thiếu sức sống, điều này chắc chắn có liên quan đến tác động tâm lý tiêu cực của môi trường tối tăm.

Người xưa cho rằng, dây leo quanh nhà, kiến trúc bị đe dọa

Các loại cây leo có hệ rễ phát triển mạnh, có thể ăn sâu vào các kẽ hở của tường, gây hư hại cho cấu trúc nhà theo thời gian.

Ví dụ, rễ (thân rễ) của tre phát triển theo chiều ngang và có thể làm hỏng móng nhà; rễ của một số loại cây leo thậm chí có thể xuyên qua tường gạch, gây ra các vết nứt và thấm nước.

Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà mà còn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của người ở.


Theo người xưa, dây leo quấn quanh nhà được xem là biểu tượng của sự "ràng buộc" và "vướng mắc"
Do đó, để tạo sự an toàn cho gia đình, người xưa khuyên nên thường xuyên kiểm tra cây cối, loại bỏ cành hoặc cây bị khô héo, sâu bệnh, có khả năng gãy đổ vào nhà.

Nếu thích trồng các cây leo nên làm giàn để chúng leo lên, tránh cây leo lên tường nhà, mái nhà gây mất an toàn. Đồng thời thường xuyên tỉa cành, cắt lá để đảm bảo thông gió tốt, ánh sáng vào nhà không bị ngăn trở.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 16 Views | May 14, 2026 - 10:53 PM - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Sự thật nghiệt ngã sau xấp tiền 20 triệu chồng đưa thêm mỗi tháng New Tab ↗
Từng ngất ngây trong hạnh phúc khi thấy chồng ngày càng thăng tiến và trách nhiệm, người vợ trẻ không ngờ rằng số tiền "thưởng thêm" ấy lại là cái giá của một sự phản bội được che đậy tinh vi.
Ở tuổi 33, sau 9 năm hôn nhân, chị Lan (tên nhân vật đã thay đổi) luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình. Với công việc văn phòng ổn định và người chồng tên Nam làm quản lý tại một công ty tư nhân, kinh tế gia đình chị thuộc hàng khá giả. Suốt nhiều năm, anh Nam đều đặn đưa vợ 30 triệu đồng mỗi tháng để lo toan sinh hoạt. Cuộc sống của hai vợ chồng cùng hai con nhỏ trôi qua êm đềm với những bữa tối ấm cúng và những chuyến du lịch cuối tuần đầy ắp tiếng cười.

Sự tự hào của chị Lan càng nhân lên gấp bội khi khoảng 4 tháng trở lại đây, anh Nam bất ngờ tăng "định mức" đóng góp cho gia đình. Thay vì số tiền cũ, anh chuyển cho vợ hẳn 50 triệu đồng mỗi tháng với lý do công ty làm ăn khấm khá và anh có thêm các khoản thu nhập ngoài. Cầm thêm 20 triệu đồng từ tay chồng, chị Lan không giấu nổi niềm vui sướng. Chị bắt đầu lên kế hoạch đổi sang căn hộ rộng hơn, mua vàng tích lũy và dự định đưa bố mẹ hai bên đi nghỉ dưỡng. Trong mắt bạn bè, chị là người phụ nữ may mắn nhất thế gian khi có người chồng vừa giỏi kiếm tiền, vừa hết lòng vì vợ con.

Thế nhưng, "lâu đài hạnh phúc" ấy đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một lần chị Lan tan làm sớm. Bước chân vào nhà khi chồng đang mải mê nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc, chị vô tình nghe thấy những lời nói khiến tim mình thắt lại. Khác với vẻ hân hoan khi nói về sự phát triển của công ty, anh Nam than thở với bạn rằng công việc đang vô cùng khó khăn, chẳng có dự án mới.

Đỉnh điểm của sự bàng hoàng là khi chị nghe chồng thản nhiên nhắc đến một người phụ nữ tên Ngân: "À, em Ngân á, chia tay rồi. Hồi trước mỗi tháng tao phải chu cấp cho em ấy 20 triệu đấy. Dạo này thấy chán rồi, tốn kém mà giờ cũng không muốn đa đoan nên thôi tao dừng, tiền đó đưa về cho vợ con".

Đứng lặng người sau cánh cửa, chị Lan cảm thấy trời đất như quay cuồng. Hóa ra, 20 triệu đồng mà chị nâng niu, tự hào bấy lâu không phải là thành quả của sự nỗ lực, mà là khoản tiền "dư ra" sau khi chồng kết thúc một cuộc tình vụng trộm. Sự thật cay đắng hiện ra rõ mồn một: Suốt thời gian dài, sự quan tâm của anh dành cho gia đình chỉ là phần "thừa" lại sau khi đã ưu tiên cho nhân tình.

Nỗi đau bị phản bội đã lớn, nhưng cảm giác bị lừa dối một cách bài bản còn khiến chị đau đớn hơn. Chị chợt nhận ra những lần anh nói tăng ca, đi công tác mà chị hết lòng tin tưởng thực chất là những giờ phút anh dành cho người phụ nữ khác. Sự phản bội không chỉ nằm ở thể xác, mà nó nằm ở cách anh cân đo đong đếm giá trị của vợ con ngang hàng với một cuộc chơi ngoài luồng.

Hiện tại, dù vẫn duy trì nhịp sống bình thường, chăm sóc con cái và giao tiếp với chồng, nhưng trong lòng chị Lan là một khoảng trống mênh mông. Ánh mắt ân cần của chồng giờ đây khiến chị thấy xa lạ và ghê sợ. Đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, người vợ trẻ rơi vào bế tắc: Làm lớn chuyện để giải tỏa uất ức hay nhẫn nhịn vì tương lai của hai đứa trẻ?

Câu chuyện của chị Lan là một nốt lặng buồn, cảnh báo về những rạn nứt ngầm bên trong những cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo nhất. Hóa ra, tiền bạc đôi khi không phải là thước đo của tình yêu, mà lại là tấm màn che đậy những sự thật đầy nghiệt ngã.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 16 Views | May 15, 2026 - 7:29 AM - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Tổng thống Ukraine dự Thượng đỉnh Bucharest 9, thúc đẩy 'liên minh drone' New Tab ↗
Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã tới Romania tham dự Thượng đỉnh Bucharest 9 nhằm thúc đẩy hỗ trợ quốc phòng, mở rộng hợp tác sản xuất UAV và tăng cường “liên minh drone” với các đối tác châu Âu trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ngày 13/5 đã tới Romania cùng Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska để tham dự Hội nghị Bucharest Nine, với sự tham gia của nhiều nước Bắc Âu.

Trong tuyên bố đưa ra khi tới Bucharest, ông Zelensky cho biết sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương quan trọng bên lề hội nghị, trong bối cảnh Kiev đang thúc đẩy hợp tác an ninh quốc tế và tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự.Ông Zelensky nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta trên thế giới đều cần những quyết định chung và sự hợp tác chung để bảo đảm an ninh nhiều hơn cho mọi người”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc huy động thêm nguồn lực cho quốc phòng Ukraine cũng như mở rộng mô hình “Drone Deals” nhằm tăng cường sản xuất và hợp tác về thiết bị bay không người lái (UAV) với các đối tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Olena Zelenska dự kiến gặp Đệ nhất phu nhân Romania và tham gia lễ ký các biên bản ghi nhớ về việc các trường đại học Romania gia nhập Liên minh Toàn cầu về Nghiên cứu Ukraine.

Tổng thống Romania Nicușor Dan sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Bucharest Nine (Bucharest 9) và các nước Bắc Âu vào ngày 13/5, tại Cung điện Cotroceni. Hội nghị quy tụ các quan chức cấp cao của NATO, châu Âu và Ukraine để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác quốc phòng.

Hội nghị Bucharest 9 diễn ra trong bối cảnh lo ngại tiếp tục gia tăng về cuộc xung đột Nga - Ukraine và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường sườn phía đông của NATO và sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương.

Sự kiện này sẽ do Tổng thống Nicușor Dan và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đồng chủ trì với chủ đề “Đóng góp nhiều hơn cho an ninh xuyên Đại Tây Dương”.

Dự kiến tham dự Hội nghị sẽ có Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng với các tổng thống của Litva, Estonia, Cộng hòa Séc, Latvia, Slovakia và Phần Lan.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng sẽ tham dự, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, các quan chức cấp cao của Iceland, đại diện từ Bulgaria và Hungary, và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Thomas DiNanno.

Thể thức Bucharest Nine được Romania và Ba Lan khởi xướng vào năm 2015 nhằm phối hợp các lợi ích an ninh của các quốc gia thành viên phía đông NATO sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Từ năm 2025, các nước Bắc Âu cũng tham gia các cuộc họp cấp cao theo thể thức này.
0 Replies | 15 Views | May 13, 2026 - 3:15 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
10 giây, 5 cú vỗ của ông Trump khi bắt tay ông Tập: Giải mã thông điệp ẩn New Tab ↗
Trao đổi với tờ báo Anh, các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định, chi tiết này cho thấy Tổng thống Mỹ vừa thể hiện sự nghiêm túc đặc biệt, vừa muốn phát đi tín hiệu củng cố quan hệ với Trung Quốc.
Cái bắt tay 10 giây và tín hiệu từ 5 cú vỗ

Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Quảng trường Thiên An Môn theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, bao gồm 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, ông Trump và ông Tập bắt tay trên thảm đỏ trước Đại lễ đường Nhân dân, trước khi bước vào cuộc hội đàm song phương.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, dù ông Tập là chủ nhà, ông Trump mới là người chủ động tiến về phía trước và đưa tay ra trước. Bà James cho rằng trong khoảnh khắc này, nhà lãnh đạo Mỹ muốn nhanh chóng tạo bầu không khí thiện chí trước khi cuộc gặp chính thức bắt đầu.

"Ông Trump là người khởi phát, chủ động chìa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên khi hai lãnh đạo còn cách nhau vài bước chân. Người chủ động bắt tay muốn thể hiện vị thế áp đảo trước đối tác, nên thông thường người chủ động là phía chủ nhà" - James nói.

Cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 10 giây, với lực siết khá chắc. Trong thời gian đó, ông Trump dùng tay trái vỗ nhẹ lên tay ông Tập tổng cộng 5 lần. Theo bà James, chuỗi cử chỉ này dường như mang hàm ý muốn tạo sự gần gũi và củng cố mối quan hệ giữa hai bên.

"Khi hai người bắt tay, ông Trump vỗ lên bàn tay ông Tập, lượt đầu là hai cái. Ở lượt thứ hai, ông lặp lại hành động này ba lần, trong đó lần đầu tiên kéo dài hơn những lần trước. Chuỗi hành động này thể hiện mong muốn tạo không khí gắn bó" - James phân tích.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass cũng nhận định rằng cách ông Trump bắt tay ông Tập cho thấy một thái độ "nghiêm túc đặc biệt". Theo bà, Tổng thống Mỹ hơi nghiêng người về phía ông Tập nhiều hơn, cho thấy nỗ lực tạo ấn tượng thân thiện và mở ra một cuộc trao đổi cởi mở.

Bà Glass cũng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ông Trump, cho rằng nó khác với hình ảnh thường thấy của ông.

Đôi mắt hơi nheo lại, môi mím chặt cho thấy ông đang tập trung kiểm soát cảm xúc và giữ sự thận trọng. Theo bà Glass, nụ cười thiếu tự nhiên của ông Trump trong sự kiện công khai này phản ánh việc ông xem cuộc gặp với ông Tập là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn.

Từ ngôn ngữ cơ thể đến thông điệp quan hệ Mỹ - Trung

Bên cạnh chi tiết 5 cú vỗ, bà Glass cho rằng cái bắt tay chắc giữa hai nhà lãnh đạo, cùng việc ông Tập nhìn thẳng vào mắt ông Trump, là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị của Tổng thống Mỹ cho thấy ông coi cuộc tiếp xúc này là một cuộc gặp có sức nặng đặc biệt.

"Có khoảnh khắc hai người bắt tay khá mạnh. Ông Tập nhìn thẳng vào mắt của ông Trump. Đây là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, ông Tập toát ra phong thái thoải mái hơn, còn ông Trump thể hiện thái độ nghiêm túc và không cười nhiều" - Glass nói.

Bà James cũng nhận xét rằng trong lúc trao đổi với ông Tập, Tổng thống Mỹ để lộ ánh mắt quan sát khá sắc, khác với phong thái thoải mái và hay pha trò thường thấy.

Song, khi hai nhà lãnh đạo tiến tới chào đoàn thiếu nhi cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, không khí trở nên cởi mở hơn. Ông Trump mỉm cười, vỗ tay đáp lại và có thêm những cử chỉ thân thiện với ông Tập.

Trước khi hội đàm diễn ra, ông Trump tỏ ra hào hứng và dành lời khen cho nghi thức tiếp đón trọng thể mà phía Trung Quốc dành cho ông, gọi đó là một vinh dự hiếm có.

"Thật vinh dự khi được ở cùng ngài, thật vinh dự khi là bạn của ngài. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết" - ông Trump nói với ông Tập.

Theo bà James, khi bước vào phòng họp, ông Trump quay lại với vẻ nghiêm nghị. Điều này diễn ra dù phía Trung Quốc đã sắp xếp bàn ghế theo hướng tạo cảm giác gần gũi hơn so với nhiều cuộc gặp khác tại Bắc Kinh.

"Ông Trump thể hiện dáng vẻ của một người quyền lực, điềm tĩnh và nghiêm túc. Ông ngồi hơi chúi người về phía trước và giấu hai tay dưới bàn" - bà nhận định, cho rằng hình ảnh này thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc đấu trí.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, trong đó có tình hình Trung Đông, khủng hoảng Ukraine và vấn đề Triều Tiên.

Hai bên cũng thống nhất xây dựng "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng quan hệ Mỹ - Trung trong ba năm tới và xa hơn. Đây là lần đầu tiên cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được dùng để mô tả quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0 Replies | 15 Views | May 15, 2026 - 9:01 AM - by Cupcake01
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran lên gần 29 tỷ USD New Tab ↗
Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết tổng chi phí cho các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran đã tăng lên gần 29 tỷ USD, cao hơn mức 25 tỷ USD mà các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc báo cáo với Quốc hội hai tuần trước.Theo bộ này, chi phí tăng mạnh chủ yếu do bảo trì, sửa chữa thiết bị quân sự; thay thế các bộ phận hư hỏng và trang trải chi phí hoạt động gia tăng tại khu vực.

CNN ngày 12-5 dẫn nguồn từ Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, các ước tính tài chính vẫn đang được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, các nhóm kiểm toán nội bộ và bộ phận giám sát tài chính của bộ tiếp tục rà soát.Ngân sách tài khóa 2027 do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phân bổ gần 1.500 tỷ USD cho quốc phòng.

Theo CNN, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiếp tục đối mặt với chỉ trích từ các nhà lập pháp trong Quốc hội liên quan đến tình trạng kho vũ khí Mỹ cạn dần, chi phí chiến tranh gia tăng và mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch quân sự tại Iran.
0 Replies | 14 Views | May 13, 2026 - 3:17 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah New Tab ↗
Ngày 13/5, truyền thông nhà nước Liban đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một ô tô trên tuyến cao tốc chính nối Beirut với miền Nam Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah.Theo hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA), vụ tấn công xảy ra tại khu vực Jiyeh, cách thủ đô Beirut khoảng 20 km về phía Nam. Trước đó, hôm 10/5, hai cuộc không kích tương tự cũng nhằm vào 2 ô tô trên cùng tuyến đường này.

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong ngày 13/5 đã khiến 13 người thiệt mạng ở miền Nam nước này. Bộ trưởng Y tế Liban Rakan Nassereddine cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nước này đã ghi nhận 380 người thiệt mạng và 1.122 người bị thương. Ông cũng cáo buộc Israel tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào dân thường”, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay “mong manh”.Theo truyền thông quốc tế, Israel hiện gia tăng các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, nơi giao tranh với Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Theo các điều khoản do Mỹ công bố, Israel “có quyền hành động trước các mối đe dọa cận kề”.

Trong bối cảnh giao tranh tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó, hôm 12/5, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới. Cùng ngày, thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Liban, ông Naim Qassem, tuyên bố vấn đề vũ khí của lực lượng này là “vấn đề nội bộ của Liban” và không nằm trong nội dung đàm phán với Israel, trong bối cảnh Israel và Liban dự kiến tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Washington.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã đưa 21 cá nhân và tổ chức Liban vào “danh sách khủng bố”, đồng thời yêu cầu phong tỏa tài sản của các đối tượng này với cáo buộc có liên hệ với phong trào Hezbollah. Theo hãng thông tấn chính thức WAM của UAE, danh sách mới gồm 16 công dân Liban và 5 tổ chức có trụ sở tại quốc gia Địa Trung Hải này, bị xác định là hỗ trợ các tổ chức đã bị UAE liệt vào diện khủng bố.

Theo quy định mới, các cơ quan chức năng UAE phải xác định mọi cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ tài chính hay thương mại với các đối tượng bị liệt kê và triển khai các biện pháp cần thiết theo luật pháp UAE, bao gồm phong tỏa tài sản trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Về phần mình, Hezbollah phủ nhận có hiện diện tại UAE “dưới bất kỳ hình thức, vỏ bọc thương mại hay danh nghĩa nào khác”.
0 Replies | 14 Views | May 13, 2026 - 3:14 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Algeria diễn tập quân sự quy mô lớn tại khu vực sa mạc chiến lược New Tab ↗
Ngày 13/5, Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria (ANP) đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quân bắn đạn thật “Fakhr 2026” tại thao trường Hammaguir thuộc Quân khu 3, khu vực sa mạc phía Tây Nam nước này.Đây được xem là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi – Sahel tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, cuộc diễn tập do Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 40 chủ trì, với sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau. Nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp hỏa lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế.Giới quan sát cho rằng điểm đáng chú ý của “Fakhr 2026” là mức độ nhấn mạnh vào năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng cũng như khả năng triển khai tác chiến trong không gian rộng lớn của vùng sa mạc chiến lược phía Nam Algeria. Các khoa mục được thực hiện với đạn thật, kết hợp nhiều loại khí tài và phương tiện cơ giới, phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội Algeria trong những năm gần đây.

Theo hình ảnh và thông tin do truyền thông quốc phòng Algeria công bố, cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động cơ động lực lượng, yểm trợ hỏa lực và phối hợp tác chiến giữa bộ binh cơ giới với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và hỏa lực khác. Bộ Quốc phòng Algeria đánh giá cuộc diễn tập đạt kết quả tích cực về độ chính xác tác chiến, khả năng phối hợp chỉ huy cũng như tuân thủ kế hoạch tác chiến đề ra.

Hammaguir – nơi diễn ra cuộc diễn tập – nằm gần khu vực biên giới chiến lược của Algeria với vùng Sahel, nơi nhiều năm qua đối mặt với các nguy cơ khủng bố xuyên biên giới, buôn lậu vũ khí, di cư bất hợp pháp và bất ổn chính trị tại Mali, Niger và Libya. Trong thời gian qua, Algeria đã tăng cường đáng kể các hoạt động huấn luyện quân sự và kiểm soát biên giới nhằm duy trì vai trò là một trong những lực lượng quân sự có năng lực lớn nhất khu vực Bắc Phi.

Cuộc diễn tập diễn ra trong thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục căng thẳng do xung đột kéo dài tại Ukraine, bất ổn tại Trung Đông và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại châu Phi. Nhiều nước trong khu vực đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa phi đối xứng cũng như nguy cơ lan rộng của các điểm nóng an ninh.

Các nhà phân tích nhận định “Fakhr 2026” cho thấy Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi – Sahel có nhiều biến động.
0 Replies | 13 Views | May 14, 2026 - 2:40 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Myanmar nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao New Tab ↗
Dự luật chống lừa đảo trực tuyến của Myanmar được coi là bước đi quyết liệt trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn các tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại khu vực.Ngày 14/5, Chính quyền Myanmar công bố Dự luật chống lừa đảo trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi trình Quốc hội Liên bang phê duyệt.

Đáng chú ý, dự luật đề xuất khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với các đối tượng có hành vi bắt giữ, bạo lực, tra tấn và giam giữ trái phép hoặc đối xử tàn ác với người khác nhằm mục đích ép buộc họ thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra mức hình phạt tối đa là tù chung thân đối với những cá nhân trực tiếp vận hành các trung tâm lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua tiền kỹ thuật số.Theo tờ The Mirror, dự thảo luật được xây dựng nhằm thiết lập khung pháp lý mạnh mẽ để đẩy lùi vấn nạn lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp. Các mục tiêu trọng tâm của dự luật bao gồm: tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn công cộng; cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin; và xử lý các hành vi can thiệp trái phép từ nước ngoài.

Đặc biệt, dự thảo luật còn trao quyền cho các cơ quan chức năng trong việc điều tra, ngăn chặn, thu giữ và quản lý tài sản liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Dự thảo Luật chống lừa đảo trực tuyến bao gồm 13 chương, quy định chi tiết các khái niệm, mục tiêu, cũng như việc thành lập Trung tâm chống lừa đảo trực tuyến cùng trách nhiệm của đơn vị này.

Các chương khác tập trung vào việc thực thi hình phạt, trao đổi thông tin và các quy định chung khác. Chương về hợp tác quốc tế nêu rõ các cơ quan chức năng Myanmar sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc điều tra tội phạm, trao đổi tin tình báo và quản lý công tác hồi hương nạn nhân.

Myanmar hướng tới việc triển khai các thỏa thuận hợp tác chính thức nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng.

Động thái pháp lý này diễn ra trong bối cảnh các "công xưởng lừa đảo mạng" đang bùng phát mạnh mẽ tại nhiều khu vực của Myanmar, vốn đang bị tàn phá do xung đột.

Những đường dây tội phạm nhắm vào người dùng Internet trên toàn thế giới thông qua các thủ đoạn tinh vi như lừa đảo tình cảm hoặc dụ dỗ đầu tư tiền điện tử, tạo ra thị trường đen trị giá hàng tỷ USD.

Dự kiến, Quốc hội Myanmar sẽ nhóm họp vào tuần đầu tiên của tháng 6 để xem xét và thông qua dự thảo luật.

Đây được coi là bước đi quyết liệt của chính quyền Myanmar trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn các tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại khu vực./.
0 Replies | 13 Views | May 14, 2026 - 2:39 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Những điều chưa tiết lộ về vũ khí tiếp nối ICBM “Quỷ Satan” của Nga New Tab ↗
Ngày 13-5, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) của Nga, tướng Sergey Karakayev, đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ thử thành công của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng RS-28 Sarmat.

Đây là dòng vũ khí hạt nhân chiến lược được phát triển nhằm thay thế cho ICBM nhiên liệu lỏng hạng nặng R-36M2 Voevoda (được NATO định danh là SS-18 Satan). Tên gọi “Quỷ Satan” từng được phương Tây đặt cho R-36M2 vì số lượng đầu đạn hạt nhân và sức mạnh hủy diệt khủng khiếp mà nó có thể tạo ra. Và sức răn đe đáng gờm này đang được kế thừa bởi RS-28 Sarmat.

Vũ khí cho đòn tấn công hạt nhân quyết định

Theo ông Vladimir Degtyar, Tổng công trình sư của Trung tâm Tên lửa Quốc gia V.P. Makeyev (nơi thiết kế RS-28 Sarmat), việc dòng vũ khí cấp chiến lược này tiếp tục sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng đã minh chứng cho nhiệm vụ hủy diệt tuyệt đối của nó.Nếu các ICBM sử dụng nhiên liệu rắn có lợi thế về thời gian chuyển trạng thái chiến đấu nhanh, cơ động cao, mang số lượng đầu đạn hạn chế dành cho các đòn tấn công trả đũa chớp nhoáng, thì ICBM RS-28 Sarmat lại đóng vai trò như một "nắm đấm hạt nhân" mang tính quyết định. Điểm mạnh lớn nhất của động cơ nhiên liệu lỏng là khả năng mang tải trọng cực lớn. Với 14-16 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập khi hồi quyển (MIRV) hoặc các thiết bị lượn siêu vượt âm Avangard đạt vận tốc Mach 20 (gấp 20 lần tốc độ âm thanh), Sarmat có thể mang theo lượng vũ khí hạt nhân có sức công phá hàng chục megaton, đủ sức san phẳng những mục tiêu kiên cố nhất.

Từ các thông tin công khai, ICBM RS-28 Sarmat có kết cấu 3 tầng đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng. Trọng lượng khổng lồ của tên lửa khi nạp đầy nhiên liệu và đầu đạn lên tới 208,1 tấn, biến nó trở thành ICBM nặng nhất thế giới hiện nay, tiếp nối đúng truyền thống của "người tiền nhiệm" R-36M2. Trọng lượng khổng lồ này cũng buộc Sarmat phải được bố trí trong các giếng phóng cố định thay vì sử dụng các xe phóng cơ động như dòng ICBM nhiên liệu rắn như Topol-M hay Yars.

Hiện tại, lực lượng SMF Nga đang tận dụng lại chính các giếng phóng của “Quỷ Satan” để triển khai RS-28 Sarmat sau những quá trình cải tạo, nâng cấp. Tương tự như nhiều loại tên lửa chiến lược của Liên Xô và Nga, RS-28 Sarmat sử dụng cơ chế "phóng lạnh" (áp suất khí từ buồng đốt sẽ đẩy tên lửa ra khỏi giếng phóng trước khi động cơ chính của tên lửa khởi động). Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng mặt đất trước luồng nhiệt khổng lồ do động cơ của một ICBM hạng nặng tỏa ra.

So với tên lửa nhiên liệu rắn, ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng thường có hệ thống bảo quản phức tạp và thời gian tăng tốc ở pha đầu chậm hơn. Tuy nhiên, bù lại, nó cung cấp một lực đẩy khủng khiếp và mang lại khả năng cơ động quỹ đạo bay vô cùng linh hoạt trong các pha bay tiếp theo.

Khi đạt độ cao tối đa, RS-28 Sarmat có thể vượt vận tốc Mach 20-25 (khoảng 25.000km/giờ) nhằm tạo thế năng để giải phóng khối lượng tải trọng lên tới 10 tấn đầu đạn trước khi chúng hồi quyển. Việc tích hợp các mồi bẫy điện tử và các biện pháp đối phó tiên tiến giúp tên lửa RS-28 Sarmat có khả năng xuyên thủng hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai. Ngoài ra, phần lớn kết cấu thân của RS-28 được chế tạo từ hợp kim nhôm - magiê siêu bền và vật liệu composite, khiến việc nhận dạng và theo dõi ICBM hạng nặng này bằng radar trong không gian trở nên vô cùng khó khăn.

Dù là một ICBM khổng lồ, nhưng độ chính xác của RS-28 lại rất đáng nể với sai số lệch mục tiêu chỉ vài chục mét. Điều này có được nhờ hệ thống dẫn đường phức hợp kết hợp giữa quán tính, đối chiếu bản đồ hình sao và định vị vệ tinh GLONASS.

ICBM “độc nhất vô nhị”

Đại tá Vasily Dandykin, chuyên gia quân sự Nga, nhận định ICBM Sarmat là dòng tên lửa đạn đạo hạng nặng “độc nhất vô nhị” trên thế giới hiện nay. Ông Vasily Dandykin đưa ra nhận định này ngay sau vụ thử thành công của ICBM Sarmat. Theo kế hoạch, trung đoàn đầu tiên được trang bị ICBM Sarmat sẽ chính thức đi vào trực chiến vào cuối năm 2026.

"Sarmat là một tên lửa hạng nặng độc nhất vô nhị. Nó có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương từ hướng Bắc Cực lẫn Nam Cực. Tầm bắn của nó xấp xỉ 18.000km và mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả thiết bị lượn siêu vượt âm Avangard", chuyên gia Vasily Dandykin giải thích.

Theo đó, một ICBM hạng nặng như Sarmat có khả năng tấn công tàn phá một khu vực rộng lớn.

"Khi tách các đầu đạn hạt nhân độc lập, tên lửa sẽ giải phóng một nguồn năng lượng hủy diệt khủng khiếp tính bằng kiloton. Chỉ một quả ICBM Sarmat cũng đủ sức để tiêu diệt một quốc gia có quy mô tầm trung. Không một quốc gia nào khác trên thế giới sở hữu loại tên lửa với những đặc tính như vậy”, chuyên gia Dandykin nhấn mạnh.Hé lộ thêm thông tin về vũ khí này, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết tên lửa chiến lược Sarmat có khả năng vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách 35.000km (bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất). Điểm đặc biệt khác là tên lửa có thể bay ở tầng ngoại vi khí quyển trái đất, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn do quỹ đạo của nó có thể thay đổi liên tục. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, tổng sức mạnh hủy diệt của Sarmat gấp 4 lần so với các ICBM mạnh nhất mà Mỹ và phương Tây đang sở hữu.

Bình luận về ICBM chiến lược mới, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov chia sẻ với tạp chí “Đời sống” rằng đây là chìa khóa giúp nước Nga trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn nữa. “Chúng tôi đã chờ đợi tin tức này. Hiện nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng vũ khí mới đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, ông Andrey Kartapolov nói.

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko cho rằng, ICBM Sarmat chính là biện pháp tối thượng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, vì khi loại vũ khí này được bấm nút, sẽ không có bên nào giành chiến thắng.

"Sau vụ phóng thử thành công và việc ICBM Sarmat đi vào hoạt động trong Lực lượng SMF, khả năng răn đe hạt nhân của Nga đã đủ sức để bảo vệ chúng ta khỏi mọi nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện", chuyên gia Igor Korotchenko kết luận.
0 Replies | 13 Views | May 14, 2026 - 2:33 PM - by Romano
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Ông Maduro bị giam chung với 18 bạn tù New Tab ↗
Con trai Tổng thống Venezuela Maduro cho biết bố mình bị chuyển sang phòng giam chung cùng 18 tù nhân ở Mỹ, điều bất thường với lãnh đạo bị bắt.

"Ban đầu, khi còn ở phòng giam riêng, bố tôi được tập thể dục một tiếng mỗi sáng, sau đó viết nhật ký, ghi lại tất cả những suy nghĩ của ông", nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trả lời phỏng vấn Der Spiegel hôm 14/5.

Quân đội Mỹ đầu tháng 1 thực hiện chiến dịch đột kích, bắt và đưa ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đến Mỹ, giam họ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) trong quá trình chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy cùng một số tội danh khác.


Vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa ra khỏi trực thăng để tới tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters

MDC là nơi giam giữ khoảng 1.300 tù nhân, từng bị mô tả là "địa ngục trần gian" do điều kiện giam giữ tồi tệ và tình trạng bạo lực. Vợ chồng ông Maduro bị biệt giam trong thời gian đầu.

Nhưng Guerra cho biết từ tuần lễ Phục sinh tháng trước, ông Maduro bị chuyển tới phòng giam chung với 18 tù nhân khác, một nửa trong số họ nói tiếng Tây Ban Nha. "Bố giao tiếp với họ, xem truyền hình và học một chút tiếng Anh", Guerra nói.

Đây là cách giam giữ bất thường với một tù nhân đặc biệt như ông Maduro, người từng giữ cương vị nguyên thủ quốc gia. Theo thông lệ, các tù nhân như ông Maduro thường bị giam riêng biệt, hạn chế tối đa việc liên lạc với bạn tù và thế giới bên ngoài.

Sam Mangel, chuyên gia tư vấn nhà tù liên bang Mỹ, cho rằng ông Maduro có thể gặp nguy hiểm nếu ở chung với các tù nhân khác. "Không ai biết những tù nhân đó, trong đó có thành viên băng đảng, nghĩ gì về ông ấy", chuyên gia này nói.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump và các quan chức nhà tù MDC chưa bình luận về thông tin trên.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/5, con trai ông Maduro cho biết đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng "công nghệ mà chúng tôi ở đây chưa từng thấy" trong cuộc tập kích vào Caracas, khiến cả gia đình ông bất ngờ.

"Chúng tôi đã đánh giá thấp họ và đánh giá quá cao khả năng của chính mình. Chúng tôi lẽ ra phải làm nhiều hơn để bảo vệ bố. Chúng tôi đã thất bại trong việc đó", Guerra nói.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela đã ra hầu tòa lần đầu tiên tại tòa án Mỹ và không nhận tội. Hiện chưa rõ quá trình xét xử sẽ kéo dài bao lâu.

Sau khi ông Maduro bị bắt, Phó tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời. Mỹ và Venezuela hồi tháng 3 thông báo đang khôi phục quan hệ ngoại giao, dấu hiệu cho thấy căng thẳng song phương đã lắng dịu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 13 Views | May 15, 2026 - 8:14 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Mỹ vội tìm đất hiếm để bổ sung kho vũ khí New Tab ↗
Trong nỗ lực bổ sung kho vũ khí, Mỹ đang thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Đất hiếm là nhóm nguyên tố kim loại cần thiết cho việc chế tạo sản phẩm dân dụng lẫn thiết bị quân sự. Một vài gram có thể đủ dùng để chế tạo tivi hoặc máy tính xách tay nhưng cần đến hàng trăm gram để chế tạo một quả tên lửa Tomahawk hoặc Patriot.

Theo AFP ngày 13.5, Mỹ đang nỗ lực thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm nhằm tái nạp kho vũ khí giữa xung đột Iran. Viện Chính sách công Payne tại Trường đại học Mỏ Colorado (Mỹ) ước tính lực lượng Mỹ đã phóng hàng ngàn quả tên lửa xuống các mục tiêu Iran từ ngày 28.2, ngày bắt đầu xung đột.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đang ráo riết thúc đẩy các công ty như MP Materials hay REalloys đẩy nhanh tiến độ thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập vì chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa là đến thời điểm lệnh cấm sử dụng đất hiếm Trung Quốc trong toàn bộ hệ thống quốc phòng Mỹ có hiệu lực.


Các hũ chứa đất hiếm tại một cơ sở lưu trữ ở Đức

ẢNH: AFP

Áp lực thời gian
Theo giáo sư Roderick Eggert tại Trường đại học Mỏ Colorado, sẽ mất thời gian để các đối thủ gia tăng năng lực đủ để giảm đáng kể thị phần của các nhà sản xuất đất hiếm Trung Quốc, nước đang kiểm soát khoảng 90% năng lực xử lý đất hiếm toàn cầu.

Chuyên gia Mahnaz Khan, Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Đẩy nhanh chính sách Silverado (Mỹ) đánh giá xung đột Trung Đông đang chỉ ra loại khoáng sản nào là cần thiết cũng như những điểm yếu trong chuỗi cung ứng. Bà cho rằng việc thiếu hụt nguồn cung có thể làm gia tăng sức ép lên năng lực tái sản xuất vũ khí của Mỹ vì đất hiếm được sử dụng trong mọi thứ, từ máy bay không người lái (UAV), tên lửa đánh chặn, cho đến tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu.

Hồi cuối tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) dự báo việc khôi phục kho vũ khí đang cạn dần và bổ sung đến mức mong muốn sẽ cần nhiều năm.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump (2017-2021) và nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden (2021-2025), thị phần sản xuất đất hiếm của Mỹ đã tăng từ 3% lên 13% tổng sản xuất toàn cầu nhờ việc trợ giá và ưu đãi thuế.

Tuy nhiên, cho đến năm 2025, chỉ có một mỏ đất hiếm lớn hoạt động đó là mỏ tại Mountain Pass ở bang California, do MP Materials vận hành. Chính phủ Mỹ nắm 15% cổ phần công ty này.

Vào tháng 7.2025, công ty Ramaco Resources mở mỏ đất hiếm đầu tiên trong hơn 70 năm tại bang Wyoming nhưng đến nay chưa khai thác. Có 9 dự án khác đang được phát triển tại các bang Montana, Wyoming và Nebraska.

Viễn cảnh tự chủ đất hiếm
Bên cạnh việc khai thác, Mỹ cũng đang tập trung vào mảng tái chế để bổ trợ cho chuỗi cung ứng. Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng hướng đến hợp tác với nước ngoài như việc hỗ trợ công ty USA Rare Earth (chính phủ Mỹ năm 10% cổ phần) mua lại nhà sản xuất Serra Verde của Brazil.

Trong vài tháng qua, Mỹ cũng đã đạt thỏa thuận với các quốc gia sản xuất khác như Úc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda và Thái Lan.

Khai thác là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất đất hiếm. Sau khi khai thác, nguyên liệu thô còn phải qua bước tinh chế và tách chiết các nguyên tố ra riêng trước khi chế biến.

Tách chiết là bước giúp Trung Quốc thống trị lĩnh vực đất hiếm. Tính đến năm 2025, Trung Quốc kiểm soát 91% sản lượng tách chiết toàn cầu, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế.

Tổng giám đốc điều hành MP Materials James Litinsky cho biết công ty sẽ lập tức triển khai hoạt động tách chiết đất hiếm tại Mountain Pass. Vào tháng 1, công ty Energy Fuels (Mỹ) nắm quyền kiểm soát công ty ASM của Úc và lên kế hoạch xây cơ sở tách chiết mới tại Mỹ.

USA Rare Earth cũng đã đầu tư vào công ty đất hiếm Carester của Pháp và đang hợp tác hoàn thiện quy trình tách chiết.

Ở cuối chuỗi cung ứng, các công ty Vulcan Elements và eVAC Magnetics từ năm ngoái đã bắt đầu chế tạo nam châm vĩnh cửu, thành phần cực quan trọng của các hệ thống vũ khí hiện đại. "Chúng tôi không chỉ bán nam châm. Chúng tôi mang lại một chuỗi cung ứng an toàn, độc lập khỏi Trung Quốc. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo Mỹ và đồng minh có thể tiếp cận với nam châm mà họ cần cho an ninh quốc gia và sức chống chịu kinh tế", CEO Vulcan Elements John Maslin nói.

Ông Maslin cho rằng việc Mỹ có thể hoàn toàn tự chủ về đất hiếm, từ khai thác cho đến bán nam châm vĩnh cửu, không còn là viễn cảnh xa vời. "Ngành công nghiệp phải đổi mới và nhảy cóc, không chỉ sao chép Trung Quốc", ông Maslin nói.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 13 Views | May 15, 2026 - 8:16 AM - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
'Cảnh báo đỏ' liên tục vang lên ở Nga New Tab ↗
Theo báo cáo của kênh này, mối đe dọa về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã được phát hiện trên một khu vực rộng lớn từ phía Nam đến Tây Bắc đất nước.

Diễn biến cảnh báo như sau: Lúc 00h03 (giờ Moscow), một cảnh báo đỏ được ban hành cho vùng Voronezh; lúc 00h10, một cảnh báo lặp lại được ban hành cho vùng Kaluga, tiếp theo là một cảnh báo tương tự cho vùng Moscow.

Lúc 00h11, một cảnh báo được ban hành đồng thời cho 2 vùng: Saratov và Smolensk.

Trong cùng một thông báo, kênh liên lạc cũng chỉ ra mối đe dọa đối với vùng Pskov.

Mức cảnh báo "đỏ" có nghĩa là có nguy cơ bị tấn công bằng UAV hoặc tên lửa ngay lập tức vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư.

Trong trường hợp này, người dân được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức - tầng hầm, tầng trệt hoặc bất kỳ phòng nào không có cửa sổ - khi còi báo động không kích vang lên.

Việc sử dụng thang máy và đứng gần cửa sổ cũng bị cấm.

Không lâu sau khi cảnh báo "đỏ" được ban hành, một cuộc tấn công UAV quy mô cực lớn của lực lượng Ukraine đã diễn ra, nhằm vào nhiều khu vực của Nga.

Theo kênh Telegram "droneBomber", số lượng UAV được báo cáo là khoảng 250-260 chiếc, bay về hướng Đông Nam và Đông Bắc.

Hiện chưa có thông tin nào về mục tiêu của cuộc tấn công và khả năng hoạt động của các hệ thống phòng không Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc.

Theo Avia-pro
0 Replies | 13 Views | May 15, 2026 - 9:15 AM - by Cupcake01
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Mỹ lý giải thất bại ở Iran bằng việc... tiết kiệm bom xuyên hầm ngầm New Tab ↗
Ấn phẩm New York Times (NYT) trích dẫn các nguồn tin riêng cho hay, chính quyền Mỹ hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự kéo dài ở Trung Đông do nguồn cung cấp đạn dược hạn chế.

Sau khi phát động cuộc tấn công chống lại Iran, người Mỹ buộc phải sử dụng tên lửa và bom một cách tiết kiệm để tránh rơi vào tình trạng kho vũ khí hoàn toàn trống rỗng khi đối mặt với một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai.

Mỹ bắt đầu tìm kiếm thủ phạm và lý do bào chữa cho thất bại trong việc ném bom Iran trở lại "thời kỳ đồ đá" bất chấp mọi nỗ lực đã được đưa ra.

Mặc dù Tổng thống Trump có lẽ tuyên bố hàng trăm lần rằng ông ta "đã đánh bại Iran", nhưng trên thực tế điều này chưa xảy ra. Iran vẫn duy trì được tiềm lực quân sự của mình và giờ đây một lời giải thích được tìm thấy - hóa ra người Mỹ buộc phải "tiết kiệm" đạn dược trong các cuộc tấn công vào quốc gia Trung Đông này.

Mỹ không còn nhiều bom xuyên hầm ngầm GBU-57 trong kho dự trữ.

Theo bài báo của tờ NYT, khi ném bom Iran, Lầu Năm Góc phải cân nhắc khả năng Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc hoặc Triều Tiên và việc ra trận với kho vũ khí trống rỗng là điều không thuận lợi.

Do vậy, các quan chức Mỹ được cho là đã quyết định hạn chế sử dụng tên lửa và bom trong các cuộc không kích, đặc biệt là bom xuyên hầm GBU-57 - loại đạn mà Mỹ có rất ít. Kết quả là họ không nhắm mục tiêu trực tiếp vào các "thành phố tên lửa" dưới lòng đất của Iran mà chỉ vô hiệu hóa lối vào, cố gắng phong tỏa chúng.

Như vậy, Iran đã giữ được phần lớn các căn cứ tên lửa ngầm của mình trong tình trạng nguyên vẹn và an toàn, bất chấp những cuộc ném bom dữ dội của Mỹ và Israel.

Tuy vậy, Iran cũng đối diện thực tế là kho tên lửa trong lòng núi có thể còn nguyên vẹn nhưng việc triển khai lại cực kỳ khó khăn, do toàn bộ lối ra vào đã bị đánh sập và mìn chống tăng thông minh rải dày đặc xung quanh, tức là phần lớn kho vũ khí tấn công của họ đã bị "chôn vùi".

Theo New York Times
0 Replies | 12 Views | May 15, 2026 - 9:17 AM - by Cupcake01
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Nga không kích Kiev kéo dài 2 ngày - quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ông Zelensky tuyên bố "sẽ đáp trả" New Tab ↗
Đợt tấn công dữ dội của Nga đêm qua nhắm vào thủ đô Kiev đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ít nhất 44 người khác bị thương, theo quan chức Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 1.560 máy bay không người lái vào Ukraine kể từ đầu ngày thứ Tư - cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine trong vòng hai ngày kể từ khi xung đột bắt đầu. Ông Zelensky cho biết thêm 56 tên lửa nữa đã được phóng trong đêm hôm trước.

Theo nhóm phóng viên của CNN tại hiện trường, còi báo động không kích đã vang lên trong khoảng 11 giờ suốt ngày thứ Tư và đêm hôm trước.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tôi chạy ra bếp và thấy mọi người chạy quanh sân, kêu cứu. Sau đó tôi vội vã chạy ra khỏi tòa nhà và thấy rằng cửa chính đã biến mất", Olena Suntovska, 38 tuổi, nói với CNN. "Tôi rất sợ hãi – điều này khiến tôi rất căng thẳng và lo lắng cho các con", người mẹ 3 con nói thêm.

Một cư dân khác, bà Polina, 76 tuổi, cho biết bà thức dậy và phát hiện cửa sổ ban công của mình đã bị thổi bay.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng thiệt hại lại nghiêm trọng đến mức này; khi tôi ra ngoài sân, tôi không thể tin vào mắt mình", bà Polina nói. "Chúng tôi không có hầm trú bom đúng nghĩa ở đây. Chỉ có một hầm ở tòa nhà gần đó, vì vậy chúng tôi không thể xuống hầm trú ẩn ở bất cứ đâu".

Thị trưởng Kiev mô tả đây là "cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào thủ đô".

Ông Zelensky cho biết cuộc oanh tạc trên không kéo dài 2 ngày diễn ra sau khi Nga "tích trữ máy bay không người lái và tên lửa trong một thời gian dài" và lên kế hoạch tấn công để đảm bảo quy mô có thể thách thức hệ thống phòng không của Ukraine. Ông nói thêm rằng Ukraine đang chuẩn bị đáp trả.

Trong khi đó, các cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv vào sáng thứ Năm đã làm ít nhất 28 người bị thương, theo ông Zelensky. Hai người cũng bị thương ở vùng Odessa.

Đợt tấn công quy mô lớn của Nga cũng nhắm vào các khu vực khác, bao gồm Poltava và Zaporizhzhia, và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng năng lượng và đường sắt.

Một trạm biến áp và một đường dây điện cao thế đã bị hư hại ở Kyiv sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, công ty năng lượng DTEK cho biết trong một tuyên bố. Theo hãng đường sắt Ukrzaliznytsia (Ukraine Railways), một đầu máy xe lửa đã bị va chạm ở vùng Kharkiv, nhưng tổ lái đã kịp thời sơ tán.
0 Replies | 12 Views | May 15, 2026 - 9:21 AM - by Cupcake01
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:10.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21606 seconds with 14 queries