» Super News |
Mỹ cạn kiệt kho tên lửa dự trữ 5 năm chỉ trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch Iran
New Tab ↗
|
Theo tạp chí National Interest, Mỹ đã sử dụng 10% kho tên lửa Tomahawk sẵn sàng phóng của mình trong 3 ngày đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury ở Iran.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ. Ảnh RTX "Trong 72 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury, Không quân Mỹ đã phóng khoảng 400 tên lửa Tomahawk, chiếm khoảng 10% kho tên lửa sẵn sàng phóng của Mỹ. Quy mô của sự tiêu hao này là rất đáng kể", bài báo nêu rõ.
Theo tạp chí này, số lượng tên lửa được sử dụng vượt quá tổng số tên lửa Tomahawk được sản xuất trong 5 năm qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng phải mất từ 1,5 đến 2 năm để sản xuất một tên lửa. Chi phí của một tên lửa có thể lên tới 4 triệu đô la, tùy thuộc vào biến thể.
Ấn phẩm cho biết thêm rằng trong lịch sử, sản lượng tên lửa Tomahawk luôn được giữ ở mức tối thiểu khoảng 90 tên lửa mỗi năm.
Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 104 Views |
Mar 18, 2026 - 12:44 AM - by PinaColada
|
Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện hạ nhiệt xung đột
New Tab ↗
|
Lãnh đạo tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bác bỏ đề xuất giảm leo thang do các bên trung gian chuyển tới Tehran, yêu cầu Mỹ và Israel trước hết phải 'bị khuất phục' trước khi tính đến hòa bình.
Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Mojtaba Khamenei ngày 17.3 chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện lập trường "rất cứng rắn và nghiêm túc" theo hướng đáp trả các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Các đề xuất giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn, được chuyển qua Bộ Ngoại giao Iran, không được công bố chi tiết.

Ông Mojtaba Khamenei, Lãnh đạo tối cao mới của Iran, tham dự một cuộc họp ở Tehran hồi tháng 10.2024
ẢNH: REUTERS
Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường". Trong hệ thống chính trị Iran, lãnh đạo tối cao là người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề quốc gia.
Kể từ khi được lựa chọn kế nhiệm cha mình - cố Lãnh tụ Iran Ali Khamenei hơn một tuần trước, chưa có hình ảnh mới nào của ông Mojtaba Khamenei được công bố. Các nguồn tin Iran cho rằng ông Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng, trong khi phía Mỹ đánh giá tình trạng nghiêm trọng hơn.
Xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa phần lớn, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Trong thông điệp công khai đầu tiên, ông Mojtaba Khamenei cũng nhấn mạnh việc duy trì phong tỏa eo biển này như một công cụ gây sức ép.
Nhóm thân Iran tung video UAV đánh căn cứ của Mỹ ở Iraq?
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao hiện vẫn gặp bế tắc. Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.3 đã bác bỏ các đề xuất đàm phán do đồng minh Trung Đông thúc đẩy.
Bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 17.3 kêu gọi chấm dứt xung đột và cho biết EU đang tham vấn với các nước Trung Đông nhằm tìm lối thoát ngoại giao. Bà nhấn mạnh xung đột "dễ bắt đầu nhưng rất khó kết thúc" và cảnh báo nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Theo bà Kallas, châu Âu chưa sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tại khu vực, đồng thời ưu tiên giải pháp ngoại giao để duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. EU cũng đang xem xét các sáng kiến tương tự thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm bảo đảm vận chuyển hàng hóa an toàn trong xung đột.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 166 Views |
Mar 18, 2026 - 12:44 AM - by goodidea
|
Tướng Mỹ say xỉn ở thủ đô Ukraine và làm mất các tài liệu mật
New Tab ↗
|
Theo báo cáo từ Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, Tướng Antonio Aguto của Mỹ, khi đang đứng đầu bộ chỉ huy chịu trách nhiệm điều phối hỗ trợ cho Ukraine, đã làm mất các tài liệu mật và đi nhậu nhẹt ở Kiev.

Ảnh minh họa AI "Báo cáo nêu rõ: 'Aguto đã mang các tài liệu mật vào Ukraine trái với chỉ thị của Đại sứ Mỹ và sau đó bỏ lại các tài liệu mật này trên một chuyến tàu Ukraine ở Ba Lan trong chuyến trở về Đức'".
Ngoài ra, Aguto còn xuất hiện trong tình trạng say xỉn tại một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ, do Đại sứ Mỹ tại Ukraine tổ chức, và tại một cuộc họp với hai tướng lĩnh Ukraine.
"Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, Bộ Quốc phòng đã nhận được ba đơn khiếu nại nặc danh có chứa các cáo buộc chống lại Aguto," báo cáo nêu rõ.
Buổi nhậu được đề cập trong báo cáo diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, trong chuyến đi kéo dài chín ngày đến Ukraine.
Trong một cuộc họp tại phòng của Aguto sau bữa tối, hai nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông ngã ngửa và đập đầu vào tường. Theo báo cáo, sáng hôm sau ông cũng có một vết bầm rõ rệt trên trán.
Đơn vị SAG-U, do Tướng Aguto chỉ huy, sau đó được chuyển giao cho Trung tướng Curtis Buzzard, người hiện đang tiếp tục điều phối hỗ trợ cho các cơ quan tình báo Ukraine.
Thông tin về việc Aguto làm mất các tài liệu mật được khuyến nghị chuyển cho Cục An ninh Đặc biệt của Lầu Năm Góc..
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 99 Views |
Mar 18, 2026 - 12:45 AM - by PinaColada
|
Hành khách bị truy tố vì sàm sỡ nữ tiếp viên trên chuyến bay
New Tab ↗
|
Điều tra sơ bộ cho thấy hành khách Akash Tiwari đã nhiều lần bám theo sàm sỡ nữ tiếp viên trên một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines, và chỉ quay lại chỗ ngồi sau khi nạn nhân báo cáo vụ việc cho cấp trên.

Một máy bay của Hãng hàng không Singapore Airlines
ẢNH: AFP
Đài CNA đưa tin một người đàn ông 36 tuổi vừa bị truy tố tại Singapore vì sàm sỡ và quấy rối một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Singapore Airlines vào ngày 9.2.
Hành khách người Ấn Độ Akash Tiwari bị cáo buộc về hành vi sử dụng vũ lực liên quan việc dùng cơ thể chạm vào vùng mông của nạn nhân. Ngoài ra, người này bị cáo buộc có hành vi đe dọa bằng cách bám theo nữ tiếp viên đến khu vực bếp, dồn nạn nhân vào góc khuất và tiếp tục đuổi theo, khiến cô hoảng sợ.
Lệnh cấm tiết lộ danh tính nạn nhân đã được ban hành. CNA không nêu rõ thêm chi tiết về chuyến bay vì điều đó có thể dẫn đến việc nạn nhân bị đồng nghiệp nhận ra.
Khi được hỏi về lời bào chữa của mình, Akash nói rằng mình không có tội.
Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân đang phục vụ người đàn ông gần chỗ ngồi của ông ta thì bị sờ mó. Nữ tiếp viên sau đó cảnh báo người đàn ông và đi đến khu vực bếp để chuẩn bị hạ cánh.
Khi bị hành khách này bám theo đến khu vực bếp và dồn vào góc, nữ tiếp viên đã hét vào mặt ông ta và rời khỏi khu vực bếp. Ông ta tiếp tục bám theo cô ở lối đi và chỉ trở lại chỗ ngồi sau khi cô báo cáo vụ việc cho người giám sát của mình.
Các sĩ quan cảnh sát tại sân bay đã tiến hành điều tra và bắt giữ người đàn ông sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Changi (Singapore). Nếu bị kết tội về sàm sỡ, bị cáo có thể bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền, đánh roi, hoặc kết hợp cả 3 hình phạt này.
Nếu bị kết tội có hành vi đe dọa và gây tổn hại tinh thần cho nạn nhân, ông ta có thể bị phạt tù đến 6 tháng, phạt tiền đến 5.000 SGD (3.900 USD), hoặc cả hai hình phạt.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 340 Views |
Mar 18, 2026 - 12:47 AM - by goodidea
|
Say quắc cần câu, tướng Mỹ để quên tài liệu mật trên xe lửa
New Tab ↗
|
Báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ một tướng Mỹ để quên bản đồ mật trên tàu và bị chấn động não sau sự cố liên quan rượu.
Một báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố ngày 13.3 cho thấy thiếu tướng Antonio Aguto thuộc lục quân Mỹ - người từng phụ trách điều phối, huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine - đã để quên một ống chứa bản đồ mật trên tàu trong hơn 24 giờ, đồng thời bị chấn động não sau khi ngã do uống rượu trong chuyến công tác.

Thiếu tướng Antonio Aguto (trái) cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tại trụ sở Bộ Tư lệnh lục quân Mỹ tại Đức ngày 14.12.2023
ẢNH: REUTERS
Theo The Hill ngày 17.3 dẫn báo cáo dài 56 trang, vào cuối tháng 3.2024, ông Aguto mang theo các bản đồ mật trong chuyến di chuyển từ Đức đến Ukraine và giao cho nhân viên quản lý.
Tuy nhiên, trong hành trình quay lại Ba Lan ngày 4.4.2024, các tài liệu này đã bị bỏ quên trên tàu. Cơ quan điều tra cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy đủ bằng chứng để xác định ai đang kiểm soát các bản đồ mật sau khi hành khách lên tàu trở về".
Số tài liệu sau đó được Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thu hồi.
Báo cáo cũng nêu rõ các tài liệu mật thông thường phải được vận chuyển qua kênh chuyển phát chuyên biệt, nhưng trong trường hợp này quy trình đó không được áp dụng. Ông Aguto đã nhận trách nhiệm về sự cố.
Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã tiến hành điều tra sau khi cơ quan giám sát nhận 3 đơn khiếu nại nặc danh vào tháng 5.2024. Tổng cộng 33 nhân chứng đã được thẩm vấn, cùng với việc rà soát email, hồ sơ y tế, lịch trình công tác và các tài liệu liên quan.
Ngoài sự cố tài liệu, báo cáo còn đề cập đến một vụ việc xảy ra trong chuyến công tác kéo dài 9 ngày của ông Aguto tại thủ đô Kyiv (Ukraine). Tối 13.5.2024, ông tham dự một bữa tối và uống chacha - loại rượu mạnh có nồng độ cồn cao từ 40 đến 50% - và thừa nhận "đã hơi say".
Sau đó, ông nhiều lần bị ngã, trong đó có lần đập đầu vào tường và một lần ngã đập trán xuống đất.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, các cú ngã này đã khiến ông bị chấn động não mức độ từ trung bình đến nặng, được xác nhận qua kiểm tra y tế và chẩn đoán chuyên khoa. Một sự cố khác xảy ra khi ông trên đường tới Đại sứ quán Mỹ, khi ông tiếp tục ngã và bị thương ở vùng hàm.
Báo cáo kết luận việc uống quá nhiều rượu trong bữa tối là nguyên nhân dẫn đến cú ngã đầu tiên và nhiều lần chấn thương sau đó. Tuy vậy, ông Aguto cho biết mình hành động "với thiện chí" và được tướng Darryl Williams - khi đó là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu cho phép uống rượu.
Ông Aguto từng đứng đầu Nhóm hỗ trợ an ninh - Ukraine (SAG-U) có trụ sở tại Wiesbaden (Đức) từ tháng 11.2023 đến khi nghỉ hưu vào tháng 8.2024. Báo cáo cũng đề cập các phản ánh về môi trường làm việc "độc hại" tại đơn vị này, nhưng không quy trách nhiệm trực tiếp cho ông.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Mar 18, 2026 - 12:49 AM - by goodidea
|
Chiến sự Iran chiều 17/3: Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông, Israel truy sát quan chức Iran
New Tab ↗
|
Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở Trung Đông vào sáng thứ Ba, với các mục tiêu nhắm vào Đại sứ quán Mỹ và một khách sạn hạng sang ở Baghdad, Iraq, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tạm thời đóng cửa không phận giữa lúc các cơ sở dầu mỏ bị tấn công.
Chiến sự Iran tối 16/3: Đồng minh của Mỹ từ chối tham gia quân sự ở Hormuz, ông Trump có thể hoãn thăm Trung Quốc

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq bị tấn công. Ảnh từ mạng xã hội.
Israel tấn công nhằm vào quan chức an ninh hàng đầu Iran
Israel đã nhắm mục tiêu vào Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trong một cuộc không kích tại Tehran vào tối thứ Hai, theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề.
Quân đội Israel hiện vẫn đang chờ kết quả đánh giá thiệt hại sau không kích (battle damage assessment) để xác định liệu ông Larijani có thiệt mạng hay không.
Sáng thứ Ba, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận những thành tựu đáng kể tại Iran đêm qua".
Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công đồng loạt vào tối thứ Hai nhằm vào các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz. IDF không đề cập đến việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani, mà cho biết các mục tiêu là các cơ sở sản xuất tên lửa và trung tâm chỉ huy.
“Song song với việc tiếp tục gây tổn thất và làm suy giảm năng lực quân sự cũng như năng lực sản xuất công nghiệp, chúng tôi đang hành động nhằm vào các thành phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và bộ máy đàn áp của chế độ” - Zamir nói trong cuộc họp đánh giá tình hình.
Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật cấp cao của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một nhóm vũ trang tại Gaza được Iran hậu thuẫn, trong một cuộc tấn công riêng biệt vài ngày trước đó, nguồn tin Israel cho biết với CNN.
Thành phố Shiraz của Iran bị tấn công, Ảnh từ mạng xã hội.
Cuộc sống tại đảo Kharg vẫn “diễn ra bình thường”, không gián đoạn xuất khẩu dầu
Một người phát ngôn của Ủy ban Năng lượng thuộc Quốc hội Iran cho biết cuộc sống trên đảo Kharg vẫn “diễn ra bình thường” bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ vào tuần trước, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiếp tục hành động quân sự.
Trong phát biểu được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải, người phát ngôn này cho biết các công nhân dầu khí trên đảo đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo “không có sự gián đoạn trong xuất khẩu dầu”.
“Nếu kẻ thù nhắm vào đảo Kharg, họ nên biết rằng một sự nhục nhã còn lớn hơn những gì họ đã phải đối mặt tại eo biển Hormuz đang chờ đợi họ” - quan chức này nói thêm.
Tàu chiến Mỹ tới Trung Đông
Dữ liệu theo dõi hàng hải hôm thứ Ba cho thấy một tàu chiến của Hải quân Mỹ, được cho là đang chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến Trung Đông, đang tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore trên đường đến khu vực này.
Theo dữ liệu theo dõi AIS mà CNN thu được, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần đến Singapore, ở rìa phía tây nam Biển Đông, vào sáng thứ Ba.
Các tàu hải quân Mỹ thường di chuyển với thiết bị phát đáp AIS tắt. Việc tiết lộ vị trí của chúng khi di chuyển qua các khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao, như vùng biển xung quanh Singapore, giúp đảm bảo an toàn hơn cho các hoạt động.
Theo ba quan chức quen thuộc với kế hoạch, tàu Tripoli được cho là đang chở binh lính thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, một lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.200 người, sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai đơn vị này.
CNN đã liên hệ với Hạm đội 7 và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ để xin bình luận.
Các quan chức nói với CNN rằng đơn vị này đang được gửi đến Trung Đông, nhưng không tiết lộ chính xác nơi nó sẽ được triển khai hoặc mục đích sử dụng của nó.
Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) bao gồm bốn thành phần: chỉ huy, tác chiến trên bộ, tác chiến trên không và tác chiến hậu cần. MEU thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như sơ tán và các hoạt động đổ bộ đòi hỏi di chuyển từ tàu lên bờ, như các cuộc đột kích và tấn công. Chúng cũng có các thành phần tác chiến trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt.
Marinetraffic.com đã hiển thị đường đi của một "tàu chiến Mỹ không xác định" rời Okinawa vào ngày 11 tháng 3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng thứ Ba với tốc độ khoảng 22 dặm/giờ.
Đặt tại Sasebo, Nhật Bản, tàu Tripoli, dài gần 850 feet và có trọng tải 45.000 tấn, về cơ bản là một tàu sân bay cỡ nhỏ, chuyên chở các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và máy bay vận tải MV-22 Osprey cũng như các tàu đổ bộ để đưa quân lên bờ.
Đây là tàu dẫn đầu trong một nhóm tàu đổ bộ sẵn sàng chiến đấu, thường bao gồm các tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và USS San Diego. CNN không thể xác nhận sự hiện diện của những tàu nhỏ hơn này cùng với tàu Tripoli trên các trang theo dõi hàng hải vào thứ Ba.
Hàng loạt các cuộc tấn công ở Trung Đông
Iran: Quân đội Israel cho biết họ đã "bắt đầu một đợt tấn công quy mô lớn" vào thủ đô Tehran, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của chính quyền. Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết sáng sớm thứ Ba rằng các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận một cư dân Tehran bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và hãng thông tấn Mehr thuộc nhà nước đưa tin một tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô.
Lebanon: Quân đội Israel cũng cho biết họ đã bắt đầu một "đợt tấn công bổ sung" nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut. Động thái này diễn ra sau khi Israel phát động một chiến dịch trên bộ mở rộng ở miền nam nước này vào thứ Hai.
Israel: Lực lượng cứu hộ khẩn cấp báo cáo có tên lửa bắn về phía Israel, nhưng cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Quân đội Israel cũng cho biết hệ thống phòng thủ của họ đang đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran khi còi báo động vang lên ở miền bắc Israel.
Iraq: Đại sứ quán Mỹ và khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad đã bị máy bay không người lái tấn công vào sáng sớm thứ Ba, theo video được CNN định vị và các quan chức Iraq ghi lại. Video dường như cho thấy hệ thống phòng không bắn hạ một vật thể bay gần đại sứ quán. Mỏ dầu Majnoon ở miền nam Iraq cũng bị tấn công, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp đã tạm thời đóng cửa không phận nước này “trong bối cảnh diễn biến an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng”, truyền thông nhà nước đưa tin vào sáng sớm thứ Ba. Chính quyền Abu Dhabi cũng đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah khổng lồ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn. Và chính quyền thành phố Fujairah cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah (FOIZ) do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Gần Fujairah, một tàu chở dầu được báo cáo là đã bị trúng “vật thể lạ khi đang neo đậu”, theo UKMTO.
Qatar: Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Qatar, lực lượng vũ trang đã "đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa" và mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã gây ra một đám cháy nhỏ tại một khu công nghiệp.
Kuwait: Hệ thống phòng không đang đáp trả “các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của đối phương” và lực lượng vũ trang cảnh báo người dân rằng “bất kỳ tiếng nổ nào” nghe thấy “đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch”.
Ả Rập Xê Út: Bộ quốc phòng nước này cho biết đã chặn bắt và phá hủy hơn chục máy bay không người lái ở khu vực phía đông.
Đức: Chính phủ Iran không thể bị lật đổ bằng biện pháp quân sự
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tuyên bố rằng chính phủ Iran không thể bị lật đổ bằng các biện pháp quân sự. “Chính phủ đó phải được thay thế bằng một chính phủ hợp pháp theo thể chế dân chủ. Nhưng việc cố gắng dùng bom để thiết lập một hệ thống như vậy, rất có thể sẽ thất bại, dựa trên kinh nghiệm thu được trong những năm và thập kỷ trước đó” - ông nói. Việc thay đổi chế độ ở Iran vẫn là một phần lý lẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để biện minh cho cuộc chiến hiện tại.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad lại bị tấn công
Một video mới dường như cho thấy một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Hãng tin AP và Reuters trước đó đưa tin rằng một cuộc tấn công vào tối thứ Hai đã nhắm vào tầng cao nhất của khách sạn Al-Rasheed ở Khu Xanh, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và Đại sứ quán Mỹ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 107 Views |
Mar 18, 2026 - 12:50 AM - by PinaColada
|
Hải quân Mỹ di dời 2 tàu sân bay tránh tên lửa từ Iran và Houthi; 30 tiếng dập cháy trên tàu USS Gerald Ford
New Tab ↗
|
Phải mất hơn 30 giờ để các thủy thủ dập tắt đám cháy trên tàu sân bay Gerald R. Ford của Mỹ vào tuần trước, trong bối cảnh con tàu đang tiếp tục chuỗi ngày triển khai kéo dài nhiều tháng trong các chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump - tờ New York Times ngày 16/3 cho biết.
Theo các quan chức và thủy thủ mà New York Times phỏng vấn, đám cháy bùng phát tại khu giặt là chính của tàu vào thứ Năm tuần trước. Khi sự việc kết thúc, hơn 600 thủy thủ và thành viên thủy thủ đoàn đã mất chỗ ngủ và phải tạm nghỉ trên sàn nhà hoặc trên bàn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hai thủy thủ đã được điều trị vì “chấn thương không đe dọa tính mạng”. Hàng chục quân nhân bị hít phải khói.
Trong số những hậu quả không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn gây bất tiện, nhiều thủy thủ đã không thể giặt quần áo kể từ sau vụ cháy.
Tàu sân bay này có 4.500 thủy thủ và phi công tiêm kích. Nó được điều gấp đến Trung Đông sau khi tham gia cuộc tấn công quân sự vào Venezuela hồi tháng Giêng dẫn đến vụ bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro.
Tàu Ford hiện đã bước sang tháng triển khai thứ 10. Nếu vẫn còn hoạt động trên biển vào giữa tháng 4, con tàu sẽ phá kỷ lục về thời gian triển khai dài nhất của tàu sân bay Mỹ kể từ sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Kỷ lục hiện tại là 294 ngày, do tàu USS Abraham Lincoln thiết lập vào năm 2020.
Các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Ford được thông báo rằng thời gian triển khai có thể sẽ kéo dài tới tháng 5, đồng nghĩa với việc họ sẽ ở trên biển tròn một năm - gấp đôi thời gian triển khai thông thường của một tàu sân bay.
Các quan chức Hải quân cho biết tàu Ford đang tiến hành hoạt động bay 24/7.

Theo hai quan chức, đám cháy bắt đầu từ hệ thống thông gió của một máy sấy trong khu giặt là và nhanh chóng lan rộng, nó không liên quan đến việc bị kẻ thù tấn công.
Di dời tàu sân bay
Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây, Tổ chức Defence Security Asia cho biết, Hải quân Mỹ đã điều chuyển hai tàu sân bay ra xa hơn bờ biển Iran và Yemen nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Phân tích này dựa trên hình ảnh vệ tinh được công bố trên nền tảng MizarVizion , cho thấy sự thay đổi vị trí của các tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford.
Theo báo cáo, tàu USS Abraham Lincoln trước đây hoạt động cách bờ biển Iran chưa đầy 350 km. Hình ảnh vệ tinh hiện cho thấy tàu sân bay này đã di chuyển cách Iran hơn 1.100 km.
Hiện tại, con tàu đang neo ở vùng biển phía tây nam Oman, gần thành phố Salalah.
"Việc tăng đáng kể khoảng cách với Iran làm giảm khả năng dễ bị tổn thương của tàu sân bay trước các mối đe dọa ven biển tầm ngắn" - bài viết lưu ý.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc tái bố trí này có thể giúp hạn chế nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái xuất phát từ các khu vực ven biển.
Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã di chuyển về phía nam vào khu vực trung tâm Biển Đỏ, ra xa khu vực gần thành phố cảng Jeddah .
Vị trí mới này giúp con tàu nằm ngoài tầm bắn tối đa ước tính của các tên lửa chống hạm được cho là do lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng .
Bất chấp việc di dời vị trí, máy bay xuất phát từ tàu sân bay vẫn có thể tiếp cận các tuyến đường hàng hải và hành lang hoạt động quan trọng trong khu vực.
Theo các tác giả của báo cáo, việc di dời này phản ánh nỗ lực của Mỹ nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao trên khắp Trung Đông.
Việc điều chỉnh chiến lược vị trí hải quân thường được sử dụng để cân bằng giữa khả năng răn đe và bảo vệ các tài sản có giá trị cao như tàu sân bay.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 146 Views |
Mar 18, 2026 - 12:51 AM - by PinaColada
|
Argentina chính thức rút khỏi WHO
New Tab ↗
|
Ngày 17/3, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina cho biết nước này đã chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), động thái tương tự của Mỹ hồi đầu năm nay.

Trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận nước này đã hoàn tất thủ tục rút khỏi WHO theo khung thời gian quy định của các hiệp ước quốc tế. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pablo Quirno viết rằng: “Argentina sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế thông qua các thỏa thuận song phương và diễn đàn khu vực, đồng thời bảo toàn chủ quyền và năng lực tự quyết đối với các chính sách y tế quốc gia".
Cách đây 1 năm, chính quyền của Tổng thống Javier Milei đã công bố ý định rời WHO, đồng thời chỉ trích cách tổ chức này đối phó với đại dịch COVID-19.
Mỹ cũng chính thức rời khỏi WHO hồi tháng 1 vừa qua, một năm sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp để rút khỏi tổ chức đa phương này.
Sau quyết định trên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lấy làm tiếc và cảnh báo động thái này sẽ khiến Mỹ cũng như những nước khác trên thế giới trở nên kém an toàn hơn.
WHO đóng vai trò quan trọng trong việc “xóa sổ” bệnh đậu mùa và đối phó với các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng như bệnh bại liệt, HIV/AIDS, Ebola và bệnh lao.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 102 Views |
Mar 18, 2026 - 12:51 AM - by goodidea
|
Ukraine ồ ạt tấn công "bộ não điện tử" cùng hàng loạt mục tiêu Nga ở khắp Crimea, Zaporizhzhia
New Tab ↗
|
Chiến sự Ukraine tiếp tục nóng lên khi lực lượng tác chiến đặc biệt của Kiev mở các chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào hạ tầng quân sự Nga tại Crimea và Zaporizhzhia, đánh thẳng vào “huyết mạch hậu cần” và hạ tầng quân sự then chốt của đối phương, tờ Defence Express của Ukraine đưa tin ngày 17/3.

Căn cứ không quân Khersones của Nga bị tấn công. Ảnh chụp màn hình từ video Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) vừa công bố đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea và tỉnh Zaporizhzhia – những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, các đơn vị chuyên trách của Ukraine đã thực hiện nhiều đòn tập kích chính xác, đánh trúng hàng loạt cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga, từ kho hậu cần, trạm tác chiến điện tử cho tới các cơ sở sửa chữa khí tài.
Đánh thẳng vào căn cứ không quân và “bộ não điện tử” của Nga
Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất là kho hậu cần tại căn cứ không quân Khersones ở Crimea - nơi được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật tư và hỗ trợ hoạt động không quân của Nga.
Bên cạnh đó, các đòn tấn công còn nhằm vào các hệ thống máy phát điện; thiết bị chuyển mạch liên quan đến các trạm tác chiến điện tử và tình báo điện tử của Nga tại Sevastopol – trung tâm quân sự chiến lược trên bán đảo Crimea.
Việc đánh trúng các mục tiêu này có thể làm suy giảm khả năng gây nhiễu, trinh sát và điều phối chiến trường của Nga trong khu vực.
Zaporizhzhia: “Xưởng sửa chữa chiến tranh” bị nhắm mục tiêu
Không chỉ dừng lại ở Crimea, Ukraine còn mở rộng các đòn tấn công sang tỉnh Zaporizhzhia.
Theo thông tin công bố, các lực lượng Ukraine đã đánh trúng cơ sở sửa chữa xe bọc thép tại Yakymivka, nơi phục hồi các phương tiện chiến đấu bị hư hại từ tiền tuyến căn cứ bảo trì kỹ thuật và kho vũ khí tại Andriivka, chứa thiết bị, khí tài và vật tư hậu cần trung tâm hậu cần tại Berestove, mắt xích quan trọng trong chuỗi tiếp tế của Nga
Những mục tiêu này được xem là “xương sống” giúp Nga duy trì nhịp độ tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự kéo dài.
Chiến lược “đánh sâu, cắt đứt nguồn sống”
Các đòn tấn công lần này được thực hiện theo chiến thuật mà Ukraine gọi là “đòn đánh tầm trung” – tức các cuộc tập kích từ khoảng cách hàng trăm km, xuyên sâu vào khu vực hậu phương do Nga kiểm soát.
Khác với các trận đánh trực diện, chiến lược này tập trung vào việc: phá hủy chuỗi cung ứng làm tê liệt hệ thống bảo trì và sửa chữa gián đoạn hoạt động hậu cần
Qua đó, Ukraine kỳ vọng có thể làm suy yếu năng lực vận hành chiến tranh của Nga mà không cần mở rộng giao tranh ở tiền tuyến.
Mạng lưới kháng chiến bí mật phía sau chiến tuyến
Một yếu tố quan trọng giúp các đòn tấn công đạt độ chính xác cao là sự hỗ trợ từ mạng lưới kháng chiến hoạt động ngầm trong các vùng bị kiểm soát.
Các nhóm này được cho là: theo dõi hoạt động quân sự của Nga thu thập thông tin tình báo cung cấp tọa độ các mục tiêu giá trị cao
Nhờ đó, lực lượng Ukraine có thể triển khai các cuộc tấn công với độ chính xác cao, ngay cả khi mục tiêu nằm sâu trong hậu phương đối phương.
Cuộc chiến chuyển hướng sang “đánh vào hậu phương”
Loạt tấn công mới nhất cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược mới: đưa chiến tranh vào sâu trong hệ thống hậu cần của Nga.
Trong một cuộc xung đột kéo dài, việc phá hủy các mắt xích hậu cần có thể gây ra tác động dây chuyền: làm chậm quá trình tiếp tế giảm khả năng triển khai lực lượng gia tăng áp lực lên toàn bộ hệ thống quân sự
Áp lực gia tăng lên hệ thống phòng thủ của Nga
Việc các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ kiểm soát vẫn bị tấn công cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không và bảo vệ hậu phương của Nga.
Nếu các đòn đánh kiểu này tiếp tục được duy trì, chúng có thể buộc Moscow phải phân tán lực lượng phòng thủ tăng cường bảo vệ các cơ sở hậu cần điều chỉnh chiến lược triển khai quân
Nhìn chung, chiến dịch mới của Ukraine phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi những đòn tấn công chính xác vào hậu phương có thể tạo ra hiệu ứng chiến lược sâu rộng. Khi “huyết mạch hậu cần” bị đe dọa, cục diện chiến trường hoàn toàn có thể thay đổi mà không cần những cuộc tổng tấn công quy mô lớn.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 98 Views |
Mar 18, 2026 - 12:52 AM - by PinaColada
|
Tàu chở dầu trở lại lưu thông hạn chế qua eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Ngày 17/3, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết một số tàu chở dầu đã bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz, dù với tốc độ chậm nhưng cho thấy dấu hiệu giảm bớt tình trạng gián đoạn tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh: ANI/TTXVN
Ông Hassett cho biết các tàu chở dầu đang “dần dần” đi qua eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng xung đột hiện nay sẽ không kéo dài và tình hình thị trường năng lượng sẽ sớm ổn định trở lại. Theo ông Hassett, giá dầu và khí đốt tăng cao thời gian qua có thể hạ nhiệt khi chuỗi cung ứng được khôi phục.
Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu tích cực ban đầu, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu - vẫn bị hạn chế và tình trạng gián đoạn đã bước sang tuần thứ ba.
Giới chức Mỹ cho rằng các biến động hiện nay có thể khiến một số quốc gia, đặc biệt tại châu Á, điều chỉnh dòng chảy năng lượng nhằm ưu tiên nhu cầu trong nước. Washington cũng cho biết đã chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó với rủi ro gián đoạn nguồn cung.
Trong khi đó, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở đối với phần lớn tàu thuyền, đồng thời cho rằng các gián đoạn gần đây là hệ quả trực tiếp của các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) lên án các hành động này và cho rằng tình hình tại eo biển không thể tách rời khỏi bối cảnh xung đột khu vực.
Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng khi Mỹ thúc đẩy thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, song chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh, đặc biệt tại châu Âu. Không chỉ gây ảnh hưởng đến các tàu chở dầu, việc gián đoạn giao thông qua tuyến hàng hải quan trọng này còn tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có cả ngành phân bón.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thời điểm này trùng khớp với các mốc quan trọng của ngành nông nghiệp toàn cầu. Vùng Corn Belt của Mỹ cần hoàn tất quá trình bón phân đạm vào giữa tháng 4. Ấn Độ chuẩn bị mùa vụ Kharif (vụ Hè từ tháng 6 đến tháng 10) trong tháng 5. Australia cần urê cho vụ Đông vào tháng 6. Nếu chuỗi cung ứng phân bón bị gián đoạn trong giai đoạn này, hậu quả sẽ không thể đảo ngược đối với sản lượng nông nghiệp. Khi sản lượng giảm sút, hàng trăm triệu người tại các quốc gia yếu thế sẽ đối diện nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, không chỉ tại khu vực Trung Đông mà có thể lan rộng ra toàn cầu.
Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu, đặc biệt là các loại phân bón phụ thuộc nhiên liệu, bị thắt chặt do xung đột tại Trung Đông, Chính phủ Philippines đang xem xét tăng cường nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc. Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Nông nghiệp và Lương thực Hạ viện ngày 17/3, Thứ trưởng Nông nghiệp Roger Navarro cho biết nước này đang tiến hành đàm phán với phía Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung phân bón cho thị trường trong nước. Theo ông Navarro, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu phân bón từ tháng 8 năm ngoái, song hiện nước này có lượng tồn kho tương đương 285 ngày. Philippines đã đề nghị Trung Quốc mở lại xuất khẩu nhằm góp phần ổn định nguồn cung nội địa.
Ông Navarro giải thích rằng urê, loại phân bón gốc nitơ quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu, do đó chịu tác động mạnh từ biến động giá năng lượng và gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, các loại phân bón khác như NPK (đạm - lân - kali) chủ yếu được khai thác từ khoáng sản nên ít bị ảnh hưởng hơn bởi cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
Tại phiên điều trần, Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật Glenn Estrada cho biết Philippines hiện nhập khẩu phân bón gốc nitơ từ nhiều quốc gia, trong đó có Saudi Arabia và Qatar. Theo ông Estrada, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung từ Qatar và Saudi Arabia, với khối lượng bị tác động lần lượt là khoảng 108.000 tấn và 33.000 tấn.
Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn cung mới, Bộ Nông nghiệp Philippines cũng đang thúc đẩy các giải pháp bền vững như sử dụng phân bón hữu cơ, phát triển nông nghiệp tái sinh và ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 92 Views |
Mar 18, 2026 - 12:53 AM - by goodidea
|
|