HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Tiết lộ Kim Kardashian thỏa thuận bí mật về vụ lộ clip tai tiếng New Tab ↗
 
Kim Kardashian và Ray J đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp bí mật vào năm 2023, liên quan đến đoạn clip tai tiếng mà cả hai bị lộ hồi năm 2007.
Theo TMZ, thỏa thuận bí mật này được ký kết bởi chính bộ đôi cùng với mẹ của họ là Kris Jenner và Sonja Norwood.

Văn bản mang tên “Thỏa thuận dàn xếp bảo mật và miễn trừ trách nhiệm chung” nêu rõ các bên đồng ý giải quyết toàn bộ khiếu nại trong quá khứ và tương lai, tranh chấp, nguyên nhân kiện tụng, biện hộ và những tổn thất liên quan đến đoạn băng.


Ray J và Kim thời còn bên nhau. Ảnh: WireImage.
Ngoài ra, một điều khoản quy định cả bốn người không được “bôi nhọ hoặc làm tổn hại đến nhân cách, danh tiếng, sự liêm chính, tính trung thực, hoạt động kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh” của nhau.

Ray J được cho là đã nhận 6 triệu USD để ký vào thỏa thuận này. Hồi tháng 11/2025, nam ca sĩ từng đệ đơn kiện hai mẹ con Kim Kardashian vì cho rằng họ đã vi phạm thỏa thuận bí mật.

Cụ thể, Ray J cáo buộc Kim Kardashian và Kris Jenner đã "nói dối suốt hai thập kỷ về vụ rò rỉ clip sex tai tiếng". Anh khẳng định chính hai mẹ con họ là người đứng sau vụ rò rỉ clip sex từng gây chấn động truyền thông vào năm 2007.

Rapper cũng cho biết đoạn clip này được quay hoàn toàn tự nguyện vào năm 2003, khi anh và Kim còn hẹn hò. Ray J tiết lộ từng cùng Kim bàn chuyện tung đoạn clip nhạy cảm vào năm 2006. Thời điểm đó, Kim được cho là đã nói rằng bà Kris Jenner "nên là người phụ trách việc tung clip".

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 309 Views | Mar 29, 2026 - 3:16 AM - by pizza
Tin vui về hàng không Mỹ New Tab ↗
 
Hoạt động hàng không dần ổn định sau chỉ thị của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã ra lệnh điều động lực lượng thực thi Di trú và Hải quan (ICE) hỗ trợ công tác an ninh tại sân bay, trong khi tiến hành biện pháp tài chính nhằm bảo đảm lương cho nhân viên TSA.


Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026.

Các sân bay trên toàn nước Mỹ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường vào ngày 28/3 (theo giờ địa phương) sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị sử dụng ngân sách hiện có của Bộ An ninh Nội địa (DHS) để chi trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).

Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau nhiều tuần hỗn loạn tại các sân bay, trong khi các nghị sỹ Quốc hội không đạt được thỏa thuận tài trợ cho DHS và rời thủ đô Washington D.C để nghỉ 2 tuần, bỏ mặc tình trạng khủng hoảng an ninh hàng không.

Trước đó, do không được trả lương trong thời gian tranh chấp ngân sách kéo dài, nhiều nhân viên TSA đã nghỉ việc hoặc không đến làm việc, khiến thời gian chờ đợi tại các trạm kiểm soát an ninh tăng vọt lên mức cao nhất trong lịch sử.

Để đối phó, Tổng thống Trump đã ra lệnh điều động lực lượng thực thi Di trú và Hải quan (ICE) hỗ trợ công tác an ninh tại sân bay, trong khi tiến hành biện pháp tài chính nhằm bảo đảm lương bổng cho nhân viên TSA.

Ông Tom Homan, quan chức đại diện Nhà Trắng phụ trách vấn đề biên giới, cho biết tình hình đã có cải thiện rõ rệt, với thời gian xếp hàng giảm xuống đáng kể tại nhiều sân bay. Tuy chưa đạt mức lý tưởng, nhưng kế hoạch ổn định hệ thống đã được triển khai.

Tại sân bay LaGuardia ở New York, thời gian chờ kiểm soát an ninh tại Terminal B chỉ còn khoảng 4 phút, cho thấy hiệu quả bước đầu của biện pháp hành chính này.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn còn diễn ra tại một số nơi. Tại sân bay Hartsfield-Jackson ở Atlanta (bang Georgia), hành khách vẫn được khuyến cáo đến trước giờ bay 4 giờ.

Tại sân bay Thurgood Marshall ở Baltimore (bang Maryland), thời gian chờ ký gửi hành lý lên đến 3 giờ và thêm 2,5-3 giờ để qua khu vực an ninh.

Phát biểu khi ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 27/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh hệ thống hàng không Mỹ đã đạt đến điểm giới hạn và tình hình hiện tại cấu thành một tình trạng khẩn cấp đe dọa an ninh quốc gia.

Tân Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cho biết nhân viên TSA có thể bắt đầu nhận lương trở lại sớm nhất vào ngày 30/3 tới, qua đó khuyến khích lực lượng này quay trở lại làm việc sau thời gian gián đoạn.

Trong khi đó, Quốc hội vẫn chưa đạt được đồng thuận về ngân sách. Thượng viện đã thông qua một dự luật tài trợ phần lớn hoạt động của DHS, nhưng không bao gồm ngân sách cho ICE.

Hạ viện lại thông qua một phiên bản khác nhằm tài trợ toàn bộ kinh phí cho bộ này, nhưng chưa được phía Dân chủ tại Thượng viện chấp thuận.

Sau khi không đạt được thỏa thuận, các nhà lập pháp đã rời thủ đô để nghỉ lễ kéo dài qua mùa Phục Sinh và Lễ Quá Hải, khiến tình trạng bế tắc tiếp tục kéo dài.

Thượng nghị sỹ John Fetterman thuộc đảng Dân chủ chỉ trích tình trạng này là một thất bại nghiêm trọng, cho biết nhiều nhân viên TSA đã kiệt sức, thất vọng và rơi vào tình trạng tài chính khó khăn.

Biện pháp can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump được xem là yếu tố then chốt giúp ổn định hệ thống an ninh hàng không, trong khi Quốc hội tiếp tục bế tắc trong việc hoàn thành trách nhiệm lập pháp cơ bản./.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 422 Views | Mar 29, 2026 - 3:23 AM - by pizza
Bị Ngoại trưởng Mỹ tố 'nói dối' về Donbass, ông Zelensky nói gì? New Tab ↗
 
Ông Zelensky đã làm rõ quan điểm của mình sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi phát biểu trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine về vấn đề Donbass là "lời nói dối".
Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả những tuyên bố của ông về việc Mỹ yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ ở Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh là "lời nói dối".

"Tôi không phủ nhận các tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio. Nhưng theo cách hiểu của tôi, việc kết thúc xung đột trong khuôn khổ hiện tại đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhượng bộ tại Donbass. Nga sẽ chỉ chấm dứt giao tranh sau khi quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk, trong khi Mỹ chỉ đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky cho biết.
Cũng theo Tổng thống Zelensky, Kiev đang cố thuyết phục Mỹ rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù việc thực thi đảm bảo sẽ diễn ra sau đó.

"Vấn đề không phải là khi nào chúng có hiệu lực, mà là khi nào chúng tôi được trao các đảm bảo này. Tôi không nói dối bất kỳ ai. Một số người có thể hiểu rằng Mỹ đang gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm, nhưng tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo bất kỳ hình thức nào", ông Zelensky giải thích.

Vào ngày 27/3, Ngoại trưởng Rubio đã khẳng định rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là không đúng sự thật. Ngoài ra, ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc xung đột bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine trước khi giao tranh chấm dứt.

"Đó là lời nói dối. Những gì ông Zelensky được thông báo rất rõ ràng và ông ấy lẽ ra phải hiểu. Các đảm bảo an ninh chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc và không kèm theo điều kiện là Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ", ông Rubio nói.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 159 Views | Mar 29, 2026 - 3:27 AM - by pizza
Biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump New Tab ↗
 
Hàng loạt người biểu tình hôm 28.3 đã xuống đường khắp nước Mỹ để phản đối Tổng thống Donald Trump, bày tỏ sự phẫn nộ trước điều họ cho là kiểu lãnh đạo độc đoán, chính sách nhập cư cứng rắn và cuộc chiến với Iran, theo AFP.

Ban tổ chức các cuộc biểu tình ngày 28.3 ước tính "ít nhất 8 triệu người đã tập trung hôm nay tại hơn 3.300 sự kiện trên khắp 50 tiểu bang", từ các thành phố lớn đến các thị trấn nhỏ, theo AFP. Giới chức Mỹ không đưa ra ước tính về số người tham gia trên toàn quốc.

Tại New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, hàng chục ngàn người biểu tình đã tập trung, trong đó có Robert De Niro, diễn viên điện ảnh gạo cội từng đoạt giải Oscar, người thường xuyên chỉ trích ông Trump.

Các cuộc biểu tình diễn ra từ Atlanta đến San Diego, và người dân Alaska cũng tham gia vào cuối ngày 28.3 (giờ Mỹ). "Chúng tôi xuống đường vì cảm thấy Hiến pháp đang bị đe dọa theo nhiều cách khác nhau. Mọi thứ không bình thường", cựu chiến binh 36 tuổi Marc McCaughey nói với AFP tại Atlanta.

Tại thị trấn West Bloomfield thuộc bang Michigan, người dân đã xuống đường biểu tình bất chấp nhiệt độ dưới mức đóng băng. Và tại Thủ đô Washington D.C của Mỹ, hàng ngàn người tuần hành đã đổ về Quảng trường Quốc gia.

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm người Mỹ xuống đường tham gia phong trào mang tên "Không có Vua", kênh phản đối mạnh mẽ và trực quan nhất đối với Tổng thống Trump kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1.2025, theo AFP.

Làn sóng phản đối ông Trump đã lan rộng ra ngoài biên giới nước Mỹ, với cuộc biểu tình diễn ra tại những thành phố châu Âu như Amsterdam, Madrid và Rome trong ngày 28.3.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, theo cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nhà Trắng về đợt biểu tình lần này.
0 Replies | 513 Views | Mar 29, 2026 - 3:28 AM - by june04
Đây là những lực lượng được Mỹ triển khai đến Trung Đông để đối phó Iran New Tab ↗
 
Kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra, chính phủ Mỹ đã triển khai hàng nghìn binh lính thuộc các đơn vị khác nhau tới Trung Đông để mở rộng các lựa chọn tác chiến.
Theo Al Jazeera, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai hàng nghìn binh lính thuộc 3 đơn vị riêng biệt tới Trung Đông để đối phó với Iran, đánh dấu đợt triển khai lực lượng lớn nhất tới khu vực này kể từ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq.

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 31 là nhóm tác chiến thuộc tàu đổ bộ USS Tripoli, bao gồm khoảng 2.200 binh lính và thủy thủ. Dự kiến lực lượng này sẽ tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Đây là đơn vị viễn chinh duy nhất của thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài. Đơn vị này từng tham gia "Chiến dịch Cáo sa mạc" năm 1998, đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi Kuwait trong cuộc khủng hoảng thanh sát vũ khí Iraq.

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ thuộc lớp America, với chiều dài 261m và lượng choán nước 45.000 tấn. Chiến hạm này có thể hoạt động như một tàu sân bay tạm thời cho tiêm kích F-35 và vận hành nhiều loại máy bay quân sự khác.


Các thành viên thuộc Sư đoàn lính dù Số 82 của Mỹ. Ảnh: NYT
Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Số 11

Giống với đơn vị số 31, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến Số 11 hoạt động xung quanh tàu đổ bộ USS Boxer. Nhóm tác chiến này được điều động từ ngày 20/3, dự kiến sẽ tới khu vực xung đột vào giữa tháng 4.

Đơn vị Số 11 có quy mô khoảng 2.000 binh lính, từng tham chiến tại Kuwait vào những năm 1990. Trong khoảng thời gian từ năm 2004-2005, đơn vị này hoạt động chủ yếu ở Iraq.

Hộ tống tàu đổ bộ USS Boxer tới Trung Đông là 2 chiến hạm USS Comstock và USS Portland, qua đó gia tăng khả năng hỗ trợ trên biển và vận hành linh hoạt các máy bay chiến đấu.

Sư đoàn lính dù Số 82

Vào giữa tháng 3, Lầu Năm Góc đã thông báo triển khai 2.000 binh lính thuộc Sư đoàn lính dù Số 82 tới Trung Đông. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ và nổi tiếng nhất của Lục quân Mỹ.

Điểm đặc biệt nhất của Sư đoàn Số 82 là khả năng triển khai trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh. Theo đó, tiểu đoàn tiên phong có thể cất cánh trong khoảng thời gian này, trong khi toàn bộ lữ đoàn từ 3.000 đến 4.000 binh sĩ có thể hiện diện tại điểm nóng chỉ sau vài ngày mà không cần chuẩn bị dài hạn.

Về mặt khí tài, lực lượng này được hỗ trợ bởi các máy bay vận tải chiến lược như C-17 Globemaster III và C-130 Hercules, cho phép triển khai binh sĩ và khí tài trên quy mô lớn. Ngoài ra, Sư đoàn Số 82 còn được trang bị các loại trực thăng hiện đại nhất, bao gồm AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk và CH-47 Chinook.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 156 Views | Mar 29, 2026 - 3:30 AM - by pizza
Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai bộ binh ở Iran trong nhiều tuần New Tab ↗
 
Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho nhiều tuần triển khai chiến dịch trên bộ ở Iran, theo báo The Washington Post hôm 29.3 (giờ Việt Nam) dẫn lời giới chức Mỹ.

Trong bối cảnh hàng ngàn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông, kế hoạch đã được Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định leo thang xung đột, mở ra giai đoạn mới đầy nguy hiểm của chiến sự.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào đều không chạm đến ngưỡng tấn công toàn diện, mà thay vào đó bao gồm các cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm phối hợp với bộ binh thực hiện.

Nhiệm vụ đó có thể đẩy quân nhân Mỹ đến tình trạng đối mặt nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm nguy cơ từ các máy bay không người lái (UAV) của Iran và các tên lửa, hỏa lực trên bộ và những thiết bị nổ tự chế.

Tính đến ngày 28.3 (giờ Mỹ), vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump đã phê chuẩn toàn bộ, một phần hoặc bác bỏ kế hoạch nào của Lầu Năm Góc hay không.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Washington thể hiện lập trường không nhất quán, dao động giữa một bên cho rằng xung đột đang dần hạ nhiệt, với bên còn lại là phát tín hiệu sẵn sàng gia tăng áp lực.

Dù Tổng thống Trump bắn đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo rằng nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt các mối đe dọa nhằm vào Mỹ cùng đồng minh, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ đã "chuẩn bị cho đòn hủy diệt" đối với Iran.

Trong thông báo phản hồi thông tin chuẩn bị chiến dịch trên bộ, bà Leavitt cho hay nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị các phương án nhằm cung cấp tối đa sự lựa chọn cho Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Điều này không có nghĩa là Tổng thống đã đưa ra quyết định.
0 Replies | 158 Views | Mar 29, 2026 - 3:31 AM - by june04
Điều gì xảy ra với đường huyết khi bạn ăn khoai tây thường xuyên? New Tab ↗
 
Dù khoai tây giàu dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu.
Khoai tây làm tăng đường huyết sau bữa ăn

Theo nghiên cứu của Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), khoai tây có thể làm tăng đường huyết giống như các thực phẩm giàu carbohydrate khác. Đây là loại củ chứa nhiều tinh bột, vì vậy hàm lượng carbohydrate cao hơn so với các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh. Khi được tiêu hóa, carbohydrate trong khoai tây chuyển hóa thành năng lượng, đồng thời làm tăng đường huyết.

Cách chế biến ảnh hưởng đến đường huyết

Phương pháp nấu khoai tây có thể tạo ra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng đến đường huyết. Nghiên cứu cho thấy nướng hoặc quay bằng lò vi sóng có thể tạo chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với luộc, chiên rán. Ngoài ra, hấp hoặc để nguội khoai tây sau khi nấu có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột theo hướng có lợi hơn, từ đó góp phần giảm chỉ số GI.

Ăn quá nhiều khoai tây có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo Verywell Health, việc tiêu thụ khoai tây quá mức, đặc biệt là các món như khoai tây chiên, có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Cụ thể, 3 phần khoai tây chiên bổ sung mỗi tuần (300g) khiến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 tăng 20%. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy việc ăn từ 5 phần khoai tây chiên (500g) trở lên mỗi tuần làm tăng 27% nguy cơ so với việc hiếm khi ăn. Ngược lại, thay thế khoai tây bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể giảm nguy cơ này khoảng 19%.

Cách ăn khoai tây lành mạnh

Nấu chín khoai tây rồi để nguội: Tinh bột kháng là dạng carbohydrate không bị chuyển hóa thành glucose trong quá trình tiêu hóa, nên ít ảnh hưởng đến đường huyết. Khoai tây đã nấu chín rồi để nguội thường chứa nhiều tinh bột kháng hơn so với khi còn nóng. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy phụ nữ ăn khoai tây nguội có mức đường huyết và insulin thấp hơn trong khoảng 15-30 phút sau ăn so với ăn khoai luộc nóng.

Kết hợp thực phẩm giúp ổn định đường huyết: Ăn khoai tây cùng các thực phẩm khác có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Khi kết hợp khoai với thực phẩm giàu protein, quá trình tiêu hóa carbohydrate diễn ra chậm lại, từ đó hạn chế mức tăng đột ngột của đường huyết sau bữa ăn. Bên cạnh đó, chất xơ cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Ăn điều độ là yếu tố quan trọng: Bạn không cần phải loại bỏ khoai tây khỏi chế độ ăn nhưng cần chú ý đến lượng tiêu thụ. Một số chuyên gia khuyên người lớn nên ăn khoảng 100g mỗi ngày hoặc ít hơn. Xu hướng chung cho thấy tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt ở dạng chiên, có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, để hạn chế tác động đến đường huyết, bạn cần quan tâm đến lượng ăn, cách chế biến và sự kết hợp thực phẩm trong bữa ăn, thay vì chỉ tập trung vào khoai tây.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 154 Views | Mar 29, 2026 - 3:33 AM - by pizza
Chú rể 'mượn' 9 xe hút bể phốt đi rước dâu gây xôn xao New Tab ↗
 
Sáng 28/3, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại làng Đại Phan, huyện Tùy Khê, thành phố Hoài Bắc (An Huy) khiến nhiều người bất ngờ khi đoàn rước dâu xuất hiện 9 xe hút bể phốt.
Từ 5h sáng, tiếng động cơ và ánh đèn của đoàn xe đã làm cả ngôi làng thức giấc. Bên cạnh các dòng xe quen thuộc như Mercedes, Audi hay Land Rover, điểm gây chú ý là dàn xe chuyên dụng dùng để vận chuyển chất thải, lần đầu xuất hiện trong một đám cưới, trang QQ đưa tin.

Chú rể Phan Hạo Nam (sinh năm 1995) là công nhân trong ngành này. Trước đám cưới khoảng 10 ngày, anh đăng video kêu gọi đồng nghiệp trên cả nước lái xe đến chung vui. Hơn 50 người đã tham gia hưởng ứng, nhưng do điều kiện địa phương, anh chọn 9 xe tham gia đoàn rước dâu.

“Tôi muốn mọi người nhìn nhận công việc của chúng tôi một cách tích cực hơn. Đây cũng là dịp để anh em trong nghề có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau”, chú rể chia sẻ.

Cô dâu Lý Nhã Tình, cũng sinh năm 1995, từng là giáo viên mầm non hơn 4 năm. Sau khi quen Phan Hạo Nam tại Ninh Ba (Chiết Giang), chị quyết định nghỉ việc, rời quê đến với anh.

Nói về đoàn xe đặc biệt, cô dâu thẳng thắn: “Tôi thấy khá lãng mạn. Công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là lao động chân chính, sống ổn định”.

Đoàn xe rước dâu di chuyển hơn 2 giờ để tới nhà gái. Trên đường đi, hình ảnh dàn xe hút chất thải thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường quay video, cho biết “chưa từng thấy đám cưới nào như vậy”.

Ít ai biết, ban đầu gia đình cô dâu từng có chút băn khoăn khi biết nghề nghiệp của chú rể. Em trai cô dâu thậm chí từng lo lắng đến mức bật khóc. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, gia đình dần thay đổi suy nghĩ.

“Chỉ cần anh ấy là người tử tế, có trách nhiệm, mang lại cuộc sống ổn định cho chị tôi là đủ”, em trai cô dâu chia sẻ.


Cô dâu hạnh phúc bên chú rể, không suy nghĩ nhiều về đoàn xe rước đặc biệt. Ảnh: QQ
Gia đình chú rể có hơn 20 năm làm nghề vận chuyển chất thải. Từ hai bàn tay trắng, hiện họ đã ổn định tại Ninh Ba, sở hữu nhà riêng, ô tô cá nhân và nhiều xe chuyên dụng, tạo việc làm cho một số lao động.

Theo những người trong nghề, dù vất vả, đây là công việc có thu nhập khá.

Không chỉ là đám cưới, đây còn trở thành dịp để những người cùng nghề gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Trước ngày cưới, nhiều người tụ tập bên các xe chuyên dụng để bàn về kỹ thuật, thị trường và hướng phát triển ngành.

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất nghi lễ, cặp đôi trở về quê chú rể tổ chức tiệc. Giữa không gian làng quê, những chiếc xe đặc biệt đỗ xen kẽ bên cánh đồng, tạo nên hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa gần gũi.

Đám cưới “khác thường” này không chỉ gây tò mò, mà còn khiến nhiều người nhìn nhận lại về giá trị của những nghề lao động tưởng chừng bình dị nhưng không thể thiếu trong xã hội.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 413 Views | Mar 29, 2026 - 3:39 AM - by pizza
Israel thừa nhận 80% tên lửa Iran xuyên thủng phòng thủ: Mỹ–Israel lộ điểm yếu chí mạng New Tab ↗
 
Báo Haaretz tiết lộ 8/10 tên lửa Iran vượt qua phòng thủ Mỹ–Israel, cho thấy hệ thống đánh chặn đang suy yếu nghiêm trọng trước áp lực chiến tranh hiện đại.


Bệ phóng THAAD (bên trái) và đoạn phim ghi lại khoảnh khắc phương tiện lượn siêu thanh của Iran tấn công mục tiêu quan trọng ở Israel. Ảnh: MW.
Tờ Haaretz của Israel xác nhận rằng 8/10 tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu tại Israel đã đánh trúng đích, trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo và hình ảnh cho thấy sự thất bại của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ và Israel. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ thành công của các đòn tấn công tiếp tục gia tăng khi hệ thống phòng không ngày càng bị quá tải.

Các nhà phân tích Israel cho rằng nhiều yếu tố góp phần vào tình trạng này, bao gồm việc mạng lưới phòng không bị bào mòn một cách có hệ thống, cũng như việc các hệ thống radar tiền phương của Mỹ tại các quốc gia Arab đồng minh như Qatar và UAE bị phá hủy, làm suy giảm đáng kể lượng dữ liệu cảnh báo sớm có thể cung cấp.

Ngoài ra, các đợt pháo kích dồn dập từ lực lượng bán quân sự Hezbollah tại Lebanon cũng làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel.

Trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran ngày 28/2, Quân đội Mỹ đã triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xung quanh Israel nhằm hỗ trợ phòng thủ địa phương. Trong đó có khoảng 3 hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ được bố trí tại Israel và Jordan, sử dụng tên lửa đánh chặn được điều động từ nhiều nơi trên thế giới như lục địa Mỹ, Hawaii, Guam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó là các tàu khu trục AEGIS của Hải quân Mỹ có khả năng phóng các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6.

Tuy nhiên, mức độ tiêu hao của các hệ thống phòng thủ này vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt khi kho tên lửa đánh chặn của Mỹ và Israel chưa kịp phục hồi sau khi bị suy giảm nặng nề trong 12 ngày giao tranh với Iran vào tháng 6/2025.

Về phía Iran, nước này đã triển khai nhiều loại tên lửa đạn đạo với khả năng xuyên phá được cải thiện đáng kể. Trong đó có Fattah-2 với phương tiện lướt siêu vượt âm có thể tấn công các mục tiêu giá trị cao, và phiên bản cũ hơn Fattah sử dụng đầu đạn tái nhập có khả năng cơ động cao. Các đoạn video ghi lại cho thấy tên lửa Iran nhiều lần né tránh các loạt đánh chặn trước khi đánh trúng mục tiêu.

Một số loại tên lửa khác của Iran còn sử dụng đầu đạn đa mục tiêu nhằm làm phức tạp hóa nỗ lực đánh chặn. Song song với những tiến bộ này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng được cho là đã phá hủy khoảng 2,7 tỷ USD các hệ thống radar giá trị cao, bao gồm radar AN/FPS-132 tại Qatar và hai radar AN/TPY-2 tại Jordan và UAE.

Hệ quả là hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel hiện phải phụ thuộc nhiều hơn vào các radar đặt trên tàu chiến và trạm radar AN/TPY-2 còn lại tại Thổ Nhĩ Kỳ.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 200 Views | Mar 29, 2026 - 3:44 AM - by pizza
Cụ ông 65 tuổi ngậm rắn hổ mang sống vào miệng New Tab ↗
 
Một màn trình diễn rợn người tại Ấn Độ khi cụ ông 65 tuổi thản nhiên chơi đùa với rắn hổ mang, thậm chí còn đưa đầu con vật vào miệng khiến người xem không khỏi lạnh gáy.


Ảnh cắt từ clip.

Nhân vật trong đoạn clip gây xôn xao là ông Randhir Mahto, 65 tuổi, sinh sống tại bang Bihar, Ấn Độ. Người đàn ông này đã thực hiện một màn trình diễn mạo hiểm với rắn hổ mang khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh hãi.

Theo nội dung ghi lại, cụ ông 65 tuổi quấn con rắn hổ mang quanh cổ, sau đó dùng tay liên tục trêu đùa. Đáng chú ý, ông Mahto còn nắm lấy phần đầu con rắn rồi đưa thẳng vào miệng mình.

Chưa dừng lại ở đó, khi con rắn há miệng, thè lưỡi, ông còn dùng miệng cắn vào nửa miệng trên của nó. Trong khi đó, con rắn cũng nhiều lần phản ứng, tìm cách cắn vào mặt người đàn ông, tạo nên cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.

Dù có lúc bị con rắn cắn vào người, ông Mahto vẫn tỏ ra bình thản, không hề lo sợ. Màn trình diễn liều lĩnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Một số ý kiến cho rằng con rắn được sử dụng có thể đã bị bẻ răng hoặc hút hết nọc độc nên không còn gây nguy hiểm. Tuy nhiên, việc đưa đầu rắn độc vào miệng vẫn là hành động tiềm ẩn rủi ro cao, đủ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Chia sẻ về điều này, ông Mahto cho biết ông vốn là một nông dân, đồng thời là người điều khiển rắn. Trước đây, ông từng bị rắn cắn nhiều lần nên dần không còn cảm thấy sợ hãi như trước khi đối mặt với loài bò sát nguy hiểm này

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 155 Views | Mar 29, 2026 - 3:46 AM - by pizza
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.16632 seconds with 14 queries