HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Khi bạn cố gắng tỏ ra ngầu nhưng cuộc đời nói 'Không'! New Tab ↗
 
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại giống một bộ phim hài kịch hơn là ngôn tình không? Đoạn clip này chính là bằng chứng sống cho sự 'xu cà na' mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Đôi khi không biết nên khóc hay nên cười, thôi thì cứ chọn cười cho đời nó tươi trẻ. Hãy xem và xác nhận xem bạn có thấy hình bóng mình trong cái kết 'cảm lạnh' kia không nhé!

0 Replies | 223 Views | Mar 17, 2026 - 2:02 AM - by sunshine1104
Hoang mang với 'nước cờ cuối' của Tổng thống Trump ở Iran New Tab ↗
 
Khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran bước sang tuần thứ 3, áp lực ngày càng gia tăng lên người giữ vị trí quan trọng nhất: Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump liên tục thay đổi cách giải thích về lý do ông phát động cuộc chiến khiến cả bạn bè lẫn đối thủ đều không thể dự đoán khi nào ông sẵn sàng dừng lại. Và kể cả khi nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng dừng, Iran cũng thể hiện rất ít thiện chí hợp tác.

Ông Trump đã chuyển từ vấn đề khi nào có thể kết thúc chiến tranh sang kêu gọi các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh hỗ trợ. Tuy nhiên, các đồng minh và đối tác tỏ ra miễn cưỡng.

Tình hình được thể hiện rõ trong cuộc điện đàm gần đây của ông Trump với các lãnh đạo G7, khi ông Trump liên tục bị châu Âu thúc ép phải làm rõ mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quân sự, những người nắm được tình hình cho biết. Ông Trump cho biết ông không thể thảo luận mục tiêu chiến tranh trong cuộc gọi, nhưng nói với các lãnh đạo G7 rằng ông có nhiều mục tiêu trong đầu và muốn cuộc xung đột sớm kết thúc.

Thời gian trôi qua càng gây bối rối cho các đồng minh từng rất ủng hộ Mỹ.

Từ khi Tổng thống Trump nói với Fox News rằng chiến tranh sẽ kết thúc khi ông “cảm thấy điều đó trong xương mình”, các cuộc trao đổi với nhiều quan chức trong chính quyền cho thấy một bức tranh đầy kinh ngạc và khó hiểu.

Dường như không quốc gia nào sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Mỹ về việc triển khai nguồn lực để khơi thông eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu và phần lớn khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển qua. Trong khi đó, các kênh liên lạc không chính thức với Iran đang gia tăng khi nhiều nước, từ Ấn Độ đến Thổ Nhĩ Kỳ, tìm lối đi an toàn cho tàu của họ qua eo biển.

Ngay cả Nhật Bản, quốc gia hiếm khi tỏ ra không đoàn kết với Mỹ, cũng cho biết thông qua một quan chức cấp cao rằng nỗ lực hộ tống tàu qua eo biển Hormuz “đối mặt với những rào cản lớn”. Điều đó thực chất là lời từ chối lịch sự, và phản ánh tâm lý chung của nhiều quốc gia mà Mỹ đã không tham khảo ý kiến trước khi phát động cuộc chiến ngày 28/2.



Theo bài viết của báo Wall Street Journal, chính quyền Mỹ dự định sớm nhất trong tuần này sẽ thông báo rằng nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập một liên minh để hộ tống tàu qua hành lang hàng hải này, nhưng vẫn chưa rõ liệu hoạt động của liên minh sẽ bắt đầu trong khi giao tranh đang diễn ra hay sau khi kết thúc.

Trong khi đó, lực lượng Iran vẫn bắn tên lửa và máy bay không người lái hằng ngày vào các mục tiêu khắp Trung Đông, bất chấp các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel, và bất chấp tuyên bố chiến thắng của ông Trump.

Việc Iran kiểm soát tuyến vận tải tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên hơn 100 USD/thùng, gây rung chuyển các nền kinh tế toàn cầu và đe dọa cơ hội của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Thậm chí một cố vấn của ông Trump cũng công khai kêu gọi ông tuyên bố chiến thắng và chấm dứt chiến sự.

Cơ hội mong manh cho ngoại giao
Một số quan chức châu Âu cho rằng đợt leo thang mới nhất trong các hoạt động quân sự của Mỹ có thể là đỉnh điểm của chiến dịch, nhằm làm suy yếu những năng lực còn lại của Iran.

Dù đánh giá tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn sức mạnh quân sự của Iran là phóng đại, giới chức châu Âu nhận định những điều đó có thể tạo nên nền tảng để Mỹ tuyên bố chiến dịch đã hoàn tất.

Bà Victoria Coates - cựu phó cố vấn an ninh quốc gia và hiện làm việc tại Quỹ Di sản, nhận định: “Có những động lực mạnh mẽ từ mọi phía để nhanh chóng kết thúc giai đoạn quân sự của nhiệm vụ”. Bà cho rằng ông Trump là người có “đòn bẩy quyết định để đặt ra các điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán nào”.

Một quan chức cấp cao vùng Vịnh cho rằng cuối cùng chỉ có việc giá dầu tăng trong thời gian dài mới buộc ông Trump phải dừng chiến sự và tuyên bố chiến thắng, để lại cho đồng minh khu vực nhiệm vụ đối mặt với một Iran bị tổn thương và tức giận.

Cơ quan Năng lượng quốc tế cảnh báo cuộc chiến có thể gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh - khoảng 65 cent/gallon kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến cũng khá hạn chế, với các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ chia rẽ hoặc nghiêng về phản đối.

Ông Vali Nasr, một chuyên gia về Iran và giáo sư tại Trường Nghiên cứu quốc tế sau đại học Johns Hopkins, đánh giá: “Ông ấy hy vọng đây sẽ là một cuộc chiến rất nhanh. Nhưng giờ nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ấy - dài hơn, lộn xộn hơn và phải trả giá”.

Cuộc chiến có thể khó kết thúc vì một lý do đơn giản: Mỹ và Iran đang đo lường chiến thắng theo những tiêu chuẩn rất khác nhau.

Dù Mỹ đạt nhiều thành công trong việc tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, Tehran vẫn còn nhiều cách để đáp trả - từ tấn công thông qua lực lượng ủy nhiệm, nhắm vào tàu thuyền, đến gây gián đoạn dòng chảy năng lượng khu vực.

Iran không cần đánh bại Mỹ về quân sự để tuyên bố thành công, chỉ cần tồn tại sau cuộc chiến cũng có thể được coi là chiến thắng.

Các quan chức Iran nói rõ rằng họ không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhanh chóng, mà coi cuộc xung đột là cơ hội để khôi phục khả năng răn đe đối với Mỹ và Israel và đảm bảo Iran không thể bị tấn công lần nữa.

Theo cựu Đại sứ Anh tại Iran Simon Gass, Tehran có thể tin rằng họ đã “vượt qua một lằn ranh đỏ” trong khả năng đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, chỉ bằng những phương tiện tương đối đơn giản.

Trong khi đó, những quốc gia như Oman, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các kênh nhằm giảm căng thẳng và ổn định vận tải qua eo biển Hormuz, các chính phủ châu Âu cố gắng duy trì kênh liên lạc hậu trường với Iran qua trung gian.

Cho đến nay, những nỗ lực đó vẫn ở mức thăm dò. Các quan chức châu Âu cho biết, thông điệp ban đầu của Iran tập trung vào 2 yêu cầu: bồi thường thiệt hại chiến tranh và đảm bảo không bị tấn công trong tương lai - cả hai đều khó có khả năng được Nhà Trắng chấp nhận.

Trong khi đó, chiến trường vẫn có thể mở rộng. Israel đã mở rộng chiến dịch tại Li-băng, các lực lượng dân quân tại Iraq phát tín hiệu về một làn sóng tấn công mới nhằm vào lợi ích của Mỹ, khiến mọi cơ hội ngoại giao trở nên mong manh.

Việc chấm dứt chiến sự cũng có thể xảy ra mà không cần đàm phán, nếu ông Trump quyết định rằng ông đã đạt được mục tiêu, hoặc đã chịu đủ tổn thất.
0 Replies | 101 Views | Mar 17, 2026 - 2:04 AM - by nguoiduatinabc
Cái kết cảm động... cảm lạnh luôn New Tab ↗
 
Mình xin gửi tặng các bạn 60 giây giải trí để quên đi mọi muộn phiền và áp lực cuộc sống. Thách ai xem hết đoạn clip này mà vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối đấy. Nếu bạn bật cười ở giây thứ 15 thì nhớ để lại một bình luận điểm danh ngay lập tức. Đừng quên tag đứa bạn thân vào đây để cùng nhau kiểm tra xem chỉ số IQ của cả hai còn ổn không!

0 Replies | 175 Views | Mar 17, 2026 - 2:04 AM - by sunshine1104
Ba người bị điện giật chết vì trộm dây cáp điện New Tab ↗
 
Trang Malay Mail hôm 16.3 đưa tin 3 người đàn ông đã tử vong trong lúc lấy trộm dây cáp điện ở một vùng đất trống tại khu dân cư Taman Rapat Perdana thuộc thành phố Ipoh, tây bắc Malaysia.


Cảnh sát thành phố iPoh cho biết đã tìm được thi thể 3 người đàn ông tại một bãi đất trống ở Taman Rapat Perdana hôm 16.3

ảnh: afp

Truyền thông Malaysia dẫn lời Cảnh sát trưởng Muhammad Najib Hamzah ở Ipoh cho biết phía cảnh sát đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 10 giờ sáng 16.3 trình báo về một vụ nghi trộm cáp điện.

"Cảnh sát đã phát hiện thi thể của 3 người đàn ông, được cho là đã bị điện giật gây tử vong trong lúc tìm cách cắt cáp trên một cột điện", vị cảnh sát trưởng phát biểu trong thông cáo gửi đến truyền thông trong nước.

Các thi thể này đã được đưa đến tổ pháp y của bệnh viện Raja Permaisuri Bainun của thành phố để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên tử vong.

Ông Muhammad Najib nói thêm vụ việc đang được điều tra theo Điều 379/511 của Bộ luật Hình sự liên quan đến âm mưu trộm cắp.

"Trường hợp này cũng được phân loại là có liên quan đương sự đột tử trong khi chờ kết quả điều tra thêm", theo đại diện phía cảnh sát.

Cảnh sát trưởng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào hành vi trộm cắp, vì điều này không chỉ trái pháp luật mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Giới hữu trách kêu gọi những người biết về vụ việc hãy nhanh chóng cung cấp thông tin cho cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra.

Trong một diễn biến khác, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia đã đề xuất với Bộ Nội vụ nước này nhanh chóng sửa đổi luật nhằm nâng khung hình phạt đối với những kẻ trộm dây cáp trên các tuyến tàu điện ngầm MRT, theo Free Malaysia Today.

Một ngày trước, công ty Prasarana Malaysia Bhd thông báo cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm dính líu vụ trộm dây cáp trên tuyến tàu điện ngầm MRT Putrajaya hồi đầu tháng 3.

Hậu quả là vụ trộm đã khiến dịch vụ trên tuyến này bị gián đoạn suốt 3 ngày để công ty tìm cách khắc phục.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 97 Views | Mar 17, 2026 - 2:04 AM - by goodidea
Bộ trưởng Mỹ nói Mỹ “cho phép” tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: "Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều tàu chở nhiên liệu bắt đầu đi qua eo biển này. Các tàu của Iran đã bắt đầu khởi hành và chúng tôi cho phép điều đó diễn ra nhằm đảm bảo nguồn cung cho phần còn lại của thế giới. Hiện tại, chúng tôi đã thấy các tàu của Ấn Độ rời đi... và chúng tôi tin rằng một số tàu của Trung Quốc cũng đã rời khỏi khu vực".

Ông Bessent nhận định hoạt động này sẽ bắt đầu gia tăng trước khi có sự xuất hiện của bất kỳ đội tàu hay hạm đội bảo vệ nào ở khu vực vùng Vịnh. Theo ông, Iran đang mở cửa tự nhiên. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ hoàn toàn nhất trí với điều đó. Mỹ muốn thế giới được đảm bảo đầy đủ nguồn cung.

Khi được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có công cụ nào khác ngoài việc xả kho dự trữ dầu quốc gia để giảm bớt áp lực tăng giá và những tác động từ cuộc chiến hay không, ông Bessent cho rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột.



Ông Bessent cũng nói với CNBC rằng hiện vẫn chưa rõ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có diễn ra theo đúng lịch trình vào cuối tháng 3 hay không. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ chỉ là do các vấn đề về khâu tổ chức hậu cần trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran.

Những phát biểu của ông Bessent được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ với tờ Financial Times vào ngày 15-3 rằng ông có thể hoãn cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình nếu Trung Quốc không hỗ trợ khơi thông eo biển Hormuz.

Theo dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 31-3 đến ngày 2-4.

Cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3 mà chưa có hồi kết rõ ràng. Xung đột đã làm tê liệt eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại trên toàn thế giới.
0 Replies | 109 Views | Mar 17, 2026 - 2:05 AM - by nguoiduatinabc
Công thức chế biến nỗi buồn thành tiếng cười New Tab ↗
 
Nguyên liệu chính của clip này bao gồm 50% sự xui xẻo và 50% sự ngây ngô đến phát bực. Mình đã mất 3 ngày để quay nhưng chỉ mất 3 giây để các bạn cười vào mặt mình. Thách thức ai xem hết mà không thốt lên câu 'Ủa, sao lại thế được nhỉ?' ở đoạn cuối. Cười xong thì nhớ thả tim để an ủi tâm hồn đang tổn thương vì sự hài hước này nhé!

0 Replies | 182 Views | Mar 17, 2026 - 2:06 AM - by sunshine1104
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công New Tab ↗
 
Một vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, nghi do bị tấn công.

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp được ghi nhận phát ra từ khu vực vùng xanh ở trung tâm Baghdad hồi đêm qua. Trong đó, vụ nổ thứ hai được nghe thấy đồng thời với hoạt động phóng tên lửa phòng không nhằm đánh chặn một vật thể chưa xác định phía trên trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vùng Xanh là nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan đại diện nước ngoài khác.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố.



Sau khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2, Lữ đoàn Hezbollah ở Iraq đã tuyên bố sẽ tập kích các mục tiêu Mỹ để báo thù. Thời gian qua, cơ quan ngoại giao cùng các căn cứ Mỹ ở cả thủ đô Baghdad và thành phố Erbil phía Bắc Iraq, đã nhiều lần bị tập kích. Trong các ngày 5 và 14/3, Đại sứ quán Mỹ đã ban cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân nước này lập tức rời khỏi Iraq để đảm bảo an toàn.

Ngoài Iraq, các căn cứ và lợi ích Mỹ tại nhiều nước Vùng Vịnh khác, cũng đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Iran cùng các nhóm đồng minh.
0 Replies | 86 Views | Mar 17, 2026 - 2:06 AM - by nguoiduatinabc
CÁNH CỔNG TỬ THẦN Tập 28/28 | Lý Thần, Dương Thái Ngọc, Vương Thiên Nguyên (lồng tiếng) New Tab ↗
 





























Nội dung phim xoay quanh hành trình chống lại bọn tội phạm xuyên quốc gia tại vùng biên giới Mỹ - Mexico của hai người bạn thân là Lý Hiểu Vũ và Khưu Vĩnh Bang. Lý Hiểu Vũ vốn là một thanh niên mạnh mẽ và gan dạ với cuộc sống bình lặng vui vẻ cho đến khi Vĩnh Bang tham gia vào vụ cướp sòng bạc lớn. Hiểu Vũ đã ra tay giúp bạn thoát nạn nhưng sau đó chủ sòng bạc bị sát hại, Vĩnh Bang và Hiểu Vũ bị hiểu lầm là thủ phạm giết người, bị cảnh sát truy bắt.

Cùng lúc đó, người yêu của Hiểu Vũ bị bắt cóc với nhiều con tin khác đưa đến vùng biên giới Mỹ – Mexico để thực hiện kế hoạch buôn người trái phép xuyên biên giới đã sắp đặt từ trước. Đây cũng là một tổ chức buôn người lớn mà đội cảnh sát quốc gia đã điều tra từ lâu vẫn chưa phá được. Liệu ‘sức người có hạn’, Lý Hiểu Vũ và Khưu Vĩnh Bang có thể giải vây cho các nạn nhân vô tội?
0 Replies | 141 Views | Mar 17, 2026 - 2:06 AM - by Gibbs
Sau tuổi 50: đi bộ nhanh hay chậm tốt hơn? New Tab ↗
 
Sau tuổi 50, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao, xơ vữa động mạch hay rối loạn nhịp tim bắt đầu tăng lên. Vì vậy, duy trì đi bộ thường xuyên là một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ tim.

Một trong những lợi ích lớn nhất của đi bộ là cải thiện tuần hoàn máu. Vì khi bước đi liên tục, các cơ ở chân hoạt động và tim phải bơm máu nhiều hơn để cung cấp ô xy cho cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).


Đi bộ chậm phù hợp với người đau khớp hay thể lực đã suy giảm

ẢNH: AI

Do đó, nếu duy trì đều đặn, cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích như giảm huyết áp và kiểm soát cholesterol. Những yếu tố này đều có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ nhanh có thể mang lại lợi ích tim mạch lớn hơn so với đi bộ chậm. Cụ thể, nghiên cứu đăng trên chuyên san Heart cho thấy những người đi bộ với tốc độ trung bình có nguy cơ rung nhĩ thấp hơn khoảng 35% so với người đi bộ chậm. Đối với những người đi bộ nhanh, nguy cơ này thấp hơn khoảng 43%.

Rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và suy tim. Ngoài ra, người đi bộ nhanh thường có chỉ số đường huyết và huyết áp tốt hơn so với người đi bộ chậm.

Nguyên nhân của sự khác biệt này là đi bộ nhanh khiến cơ thể hoạt động mạnh hơn so với đi bộ chậm. Nhờ đó, tim và hệ tuần hoàn cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Đi bộ chậm vẫn là một lựa chọn tốt
Mặc dù đi bộ nhanh mang lại nhiều lợi ích hơn nhưng đi bộ chậm vẫn là một lựa chọn tốt, đặc biệt với người lớn tuổi. Nhiều người trên 50 tuổi có thể gặp các vấn đề như đau khớp, thể lực suy giảm hoặc đang mắc bệnh mạn tính. Trong những trường hợp này, đi bộ chậm giúp cơ thể vận động mà không gây quá nhiều áp lực lên khớp và tim.

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả vận động cường độ nhẹ như đi bộ chậm cũng có thể cải thiện lưu thông máu, kiểm soát cân nặng và giúp cơ thể linh hoạt hơn. Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động thường xuyên. Một người đi bộ chậm mỗi ngày vẫn tốt hơn người ít vận động.

Trong nhiều nghiên cứu về vận động, tốc độ đi bộ thường được chia thành 3 mức. Đi bộ chậm thường dưới khoảng 4,8 km/giờ. Đi bộ trung bình khoảng 4,8-6,4 km/giờ. Đi bộ nhanh thường trên 6,4 km mỗi giờ. Tuy nhiên, trong thực tế không phải ai cũng có thể đo chính xác tốc độ. Một cách đơn giản là dựa vào cảm giác khi đi bộ.

Nếu đi bộ và vẫn nói chuyện được nhưng không thể hát thì thường là mức vận động trung bình. Đây là tốc độ được nhiều chuyên gia khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe tim mạch, theo Healthline.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 136 Views | Mar 17, 2026 - 2:07 AM - by goodidea
Thông báo tìm người "cùng tần số" New Tab ↗
 
Nếu bạn hiểu được lý do tại sao nhân vật trong clip lại làm thế, thì xin chia buồn, bạn đã đạt đến trình độ vô tri thượng thừa. Clip này chống chỉ định với những người đang cần sự logic, vì ở đây chúng mình chỉ có sự hài hước ngang ngược. Hãy tag ngay đứa bạn có bộ não 'cùng hệ điều hành' vào đây để cùng giải mã bí ẩn này. Một liều thuốc bổ cực mạnh cho ngày dài mệt mỏi, xem ngay kẻo phí!

0 Replies | 451 Views | Mar 17, 2026 - 2:08 AM - by sunshine1104
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23530 seconds with 13 queries