HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Một mặt hàng của Trung Quốc đang ế ẩm bỗng “đổi vận” vì xung đột ở Iran New Tab ↗
 
Theo như diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hóa thạch quan trọng từ Trung Đông, đẩy giá dầu thô tăng lên tới 119 USD/thùng vào tuần trước làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng, thậm chí nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sự hỗn loạn này lại tạo lợi thế cho ngành xe điện Trung Quốc. Dù là quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe điện lớn nhất thế giới, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang đối mặt với cạnh tranh giá khốc liệt và tăng trưởng chậm lại trong nước.

Cú sốc dầu mỏ lịch sử và giá nhiên liệu tăng vọt đang củng cố thêm các lập luận ủng hộ xe điện. Theo CNN , các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang rất muốn tận dụng nhu cầu gia tăng này.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hóa thạch quan trọng từ Trung Đông, đẩy giá dầu thô tăng lên tới 119 USD/thùng vào tuần trước. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng, thậm chí nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn này lại tạo lợi thế cho ngành xe điện Trung Quốc. Dù là quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe điện lớn nhất thế giới, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang đối mặt với cạnh tranh giá khốc liệt và tăng trưởng chậm lại trong nước. Áp lực tìm kiếm thị trường mới vì thế ngày càng lớn.

Trong bối cảnh xe điện Trung Quốc ngày càng rẻ hơn, còn giá xăng lại tăng cao, các nhà phân tích cho rằng sự kết hợp này có thể thúc đẩy mạnh mẽ quá trình mở rộng ra toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia châu Á – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng thiếu nhiên liệu.

Các xe của hãng BYD đậu tại khu vực cảng Wilhelmshaven, Đức, vào năm 2025. Ảnh: Getty

Ông Tu Le, Giám đốc điều hành Sino Auto Insights, nhận định: “Các thương hiệu Trung Quốc có tiềm năng thâm nhập mạnh vào thị trường châu Á nhờ giá xăng dầu tăng cao. Tôi cho rằng họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế này.”

Dù đầu tư vào năng lượng tái tạo tại châu Á đang gia tăng, cuộc xung đột kéo dài ba tuần ở Trung Đông cho thấy khu vực này vẫn phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu. Khoảng 60% nguồn cung dầu thô của châu Á đi qua eo biển Hormuz – nơi Iran đã siết chặt hoạt động vận chuyển.

Trong một báo cáo gần đây, Ember – tổ chức nghiên cứu năng lượng – gọi xe điện là “đòn bẩy lớn nhất để cắt giảm chi phí nhập khẩu”. Tổ chức này ước tính việc sử dụng xe điện trong năm ngoái đã giúp giảm 1,7 triệu thùng dầu tiêu thụ mỗi ngày trên toàn cầu, tương đương khoảng 70% lượng dầu Iran xuất khẩu dự kiến vào năm 2025.

Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi

Tương tự như xung đột Ukraine từng thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo ở châu Âu, các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay có thể trở thành bước ngoặt đối với năng lượng sạch tại châu Á.

Ông Lauri Myllyvirta, nhà phân tích chính và đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, cho biết: “Nếu giá chỉ tăng đột biến một lần trong bối cảnh lạm phát thấp, mọi người có thể bỏ qua. Nhưng khi cú sốc lặp lại, nó sẽ khiến người ta nhận ra giá nhiên liệu rất dễ biến động và việc sử dụng xe xăng khiến họ dễ bị tổn thương hơn.”

Tại Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu hơn 40% dầu từ Trung Đông – việc chuyển sang năng lượng tái tạo đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Với trữ lượng dầu lớn và là nhà sản xuất điện gió, điện mặt trời hàng đầu khu vực, Trung Quốc có khả năng chống chịu khủng hoảng năng lượng tốt hơn nhiều nước châu Á khác.

Theo ước tính của Myllyvirta, xe điện hiện chiếm khoảng 50% doanh số xe mới và 12% tổng số xe đăng ký tại Trung Quốc, giúp giảm gần 10% mức tiêu thụ dầu của nước này trong năm ngoái.

Ông cho rằng: “Từ góc nhìn của Trung Quốc, đây chính là kịch bản mà họ đã tính đến khi theo đuổi chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng.”

Ông Zhu Zhaoyi, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Trường Kinh doanh HSBC (Đại học Bắc Kinh), nhận định cuộc khủng hoảng dầu mỏ có thể thúc đẩy tham vọng năng lượng sạch của Trung Quốc, bao gồm mục tiêu đạt đỉnh phát thải vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Những chiếc xe điện trên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy BYD ở Trịnh Châu, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Áp lực đối với ngành xe điện

Sự hỗ trợ của nhà nước đã giúp Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu về xe điện giá rẻ, nhưng cũng tạo ra cạnh tranh gay gắt trong nước. Nhiều hãng xe đang phải vật lộn trong tình trạng dư cung.

Theo AlixPartners, chỉ khoảng 15 trong số 129 thương hiệu xe điện tại Trung Quốc năm 2024 có khả năng tồn tại về mặt tài chính đến năm 2030. Nhu cầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục giảm khi chính phủ dần cắt giảm trợ cấp.

Giá dầu tăng gần đây có thể hỗ trợ phần nào cho ngành, nhưng các nhà sản xuất vẫn cần thị trường quốc tế để giải quyết tình trạng dư thừa công suất.

Ông Yichao Zhang, chuyên gia tư vấn tại AlixPartners, nhận định: “Giá dầu tăng có thể giúp mở rộng thị phần xe điện tại Trung Quốc, nhưng không thể tăng gấp đôi và cũng không thể giải quyết ngay lập tức vấn đề dư cung.”

Tại Mỹ, người tiêu dùng khó hưởng lợi từ nguồn cung dư thừa này do thuế quan cao gần như loại bỏ xe điện Trung Quốc khỏi thị trường nhằm bảo vệ các hãng nội địa, bao gồm Tesla. Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump tỏ ra cởi mở hơn với xe điện Trung Quốc, nhưng với điều kiện các hãng phải xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Trong khi đó, tại châu Á, nhiều quốc gia đang tìm cách giảm tiêu thụ năng lượng khi nguồn dự trữ suy giảm. Một số nước như Thái Lan và Philippines đã khuyến khích làm việc tại nhà và hạn chế sử dụng điều hòa.

Ông Lam Pham, nhà phân tích năng lượng châu Á tại Ember, cho biết xe điện Trung Quốc có lợi thế lớn tại khu vực nhờ giá cạnh tranh, công nghệ pin tiên tiến và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.

Ông nhận định: “Biến động giá nhiên liệu gia tăng cùng với chính sách hỗ trợ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy thị trường xe điện châu Á tăng trưởng nhanh. Điều này có lợi cho toàn ngành, đặc biệt là các nhà sản xuất có khả năng mở rộng quy mô nhanh và cung cấp sản phẩm giá phải chăng.”
1 Reply | 249 Views | Mar 26, 2026 - 5:19 PM - by vuitoichat
Chỉ 13 quốc gia có không khí trong lành New Tab ↗
 
Theo như chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đạt ngưỡng chất lượng không khí an toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong năm 2025 từ Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới mới được IQAir công bố mới đây. Các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại nằm trong danh sách gồm Australia, Barbados, Bermuda, Polynesia thuộc Pháp, Grenada, New Caledonia, Panama, Puerto Rico, Réunion và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Báo cáo Chất lượng Không khí Toàn cầu thường niên của IQAir cho thấy, chỉ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đạt ngưỡng chất lượng không khí an toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong năm 2025.

Tại châu Âu, ba quốc gia đạt gồm Andorra, Estonia và Iceland đáp ứng mức PM2.5 trung bình năm 5 µg/m³, ngưỡng được WHO coi là an toàn.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại nằm trong danh sách gồm Australia, Barbados, Bermuda, Polynesia thuộc Pháp, Grenada, New Caledonia, Panama, Puerto Rico, Réunion và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Điều này đồng nghĩa 130 trong tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, tương đương 91%, không đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí.

Sương mù và bụi mịn bao phủ bầu trời Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của IQAir xây dựng từ dữ liệu thu thập tại 9.446 thành phố trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy chất lượng không khí đang tiếp tục suy giảm, chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Chỉ khoảng 14% thành phố trên toàn cầu có không khí đạt chuẩn an toàn, giảm so với mức 17% của năm trước.

Nguyên nhân làm trầm trọng ô nhiễm

Khói từ các vụ cháy rừng là một trong những nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí suy giảm trong năm 2025. Bão bụi và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng do việc đốt nhiên liệu hóa thạch cũng góp phần làm ô nhiễm lan rộng.

Năm qua ghi nhận mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu (EU). Các đám cháy lan rộng khắp châu lục, đạt đỉnh vào tháng 8, phá hủy nhiều khu vực nông nghiệp, rừng và nhà ở.

Thời tiết cực đoan cũng gây thiệt hại kinh tế ngắn hạn ít nhất 43 tỷ euro, do các đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán.

WHO cảnh báo bụi mịn PM2.5, với kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, có thể xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu. Loại bụi này có liên quan đến các bệnh hô hấp, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính như ung thư.

Khói từ các vụ cháy rừng là một trong những nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí suy giảm. (Ảnh: Reuters)

Nam Á và châu Phi dẫn đầu về mức độ ô nhiễm

Năm quốc gia ô nhiễm nhất thế giới gồm Pakistan (67,3 µg/m³), Bangladesh (66,1 µg/m³), Tajikistan (57,3 µg/m³), Chad (53,6 µg/m³) và Cộng hòa Dân chủ Congo (50,2 µg/m³).

25 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu đều nằm tại Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Trong đó, Ấn Độ chiếm 3 trong 4 vị trí đứng đầu, bao gồm cả thành phố ô nhiễm nhất.

Thành phố Loni, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), ghi nhận nồng độ PM2.5 trung bình năm lên tới 112,5 µg/m³, cao hơn gần 23% so với năm 2024 và gấp hơn 22 lần mức khuyến nghị của WHO. Các nguồn gây ô nhiễm chính gồm giao thông, khí thải công nghiệp, bụi đường và tình trạng đổ rác trái phép.

Ở chiều ngược lại, Nieuwoudtville (Nam Phi) là nơi có mức ô nhiễm thấp nhất trong danh sách, với nồng độ PM2.5 trung bình năm chỉ 1,0 µg/m³.

Trong năm 2025, tại châu Âu có 23 quốc gia ghi nhận nồng độ PM2.5 tăng, 18 quốc gia giảm và một quốc gia mới được bổ sung vào báo cáo.

Mức ô nhiễm tăng hơn 30% tại Thụy Sĩ và Hy Lạp, chủ yếu do ảnh hưởng của khói cháy rừng từ Bắc Mỹ và bụi sa mạc Sahara. Trong khi đó, Malta ghi nhận mức giảm lớn nhất, gần 24%, nhờ chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và kiểm soát khí thải giao thông.

Theo dữ liệu thời gian thực của IQAir, tại thời điểm công bố báo cáo ngày 23/5 (giờ địa phương), Paris nằm trong nhóm 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, cùng với Bắc Kinh, Dhaka, Vũ Hán và Seoul. London cũng nằm trong top 10.

Cơ quan Giám sát Khí quyển Copernicus của EU cảnh báo mức PM2.5 cao tại châu Âu do khí amoniac từ phân bón nông nghiệp theo mùa, nồng độ phấn hoa gia tăng và điều kiện thời tiết ít gió.

Ngoài ra, ô nhiễm nền từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt tại Đông Âu và khu vực Balkan, tiếp tục là nguyên nhân khiến chất lượng không khí suy giảm.

Khoảng trống dữ liệu

Báo cáo của IQAir cho thấy 54 quốc gia có mức PM2.5 tăng trong năm qua, trong khi 75 quốc gia giảm và 2 quốc gia không thay đổi.

IQAir lưu ý tình trạng thiếu dữ liệu. Chỉ một phần nhỏ dân số toàn cầu có thể tiếp cận thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực ở cấp địa phương.

Tháng 3/2025, Mỹ chấm dứt chương trình giám sát chất lượng không khí toàn cầu của Bộ Ngoại giao, khiến hàng triệu người mất quyền tiếp cận dữ liệu.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) cho biết hoạt động giám sát tại 44 quốc gia bị suy yếu, trong khi 6 quốc gia không còn bất kỳ hệ thống theo dõi nào.

Ông Frank Hammes, Giám đốc điều hành IQAir, nhận định: "Không có giám sát, chúng ta không thể hiểu đầy đủ chất lượng không khí mình đang hít thở. Mở rộng dữ liệu thời gian thực sẽ giúp cộng đồng hành động, từ đó cải thiện chất lượng không khí một cách bền vững" .
0 Replies | 334 Views | Mar 26, 2026 - 5:24 PM - by vuitoichat
" LÙI TỐI HẬU THƯ " , TRUMP LỘ NGUYÊN HÌNH "KHÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÁNH IRAN New Tab ↗
 


" LÙI TỐI HẬU THƯ " ,
TRUMP LỘ NGUYÊN HÌNH "KHÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÁNH IRAN



https://www.youtube.com/watch?v=Ikvy8Lx4GAc







*******
1 Reply | 318 Views | Mar 26, 2026 - 5:25 PM - by hoathienly19
Sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất ở Đông Nam Á New Tab ↗
 
Theo như sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất, nơi các sinh vật bị cho là tuyệt chủng vẫn sống khỏe từ các khu rừng trên một hòn đảo Thái Bình Dương có thể còn lưu giữ một thế giới động vật cổ đại loài này trước đây chỉ được biết đến thông qua các hóa thạch từ thế Canh Tân (Pleistocene, từ 2,58 đến 11.700 năm trước) đến đầu thế Toàn Tân (Holocene, từ 11.700 năm trước đến nay) tại Úc và New Guinea.

Theo Sci-News, tại khu rừng mưa hẻo lánh thuộc bán đảo Vogelkop của đảo New Guinea, thuộc địa phận tỉnh Tây Papua - Indonesia, các nhà khoa học đã phát hiện hai loài thú có túi - sóc bay ngón dài tí hon (Dactylonax kambuayai) và sóc bay đuôi cuộn (Tous ayamaruensis), là những sinh vật được cho là đã tuyệt chủng khoảng 6.000 năm trước.

Sóc bay ngón dài tí hon, một trong những sinh vật bị cho là "tuyệt chủng" vừa tái xuất - Ảnh: Carlos Bocos

Bài nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Records of the Australian Museum cho biết hai loài này trước đây chỉ được biết đến thông qua các hóa thạch từ thế Canh Tân (Pleistocene, từ 2,58 đến 11.700 năm trước) đến đầu thế Toàn Tân (Holocene, từ 11.700 năm trước đến nay) tại Úc và New Guinea.

Sóc bay ngón dài tí hon là một loài thú có túi với sọc nổi bật trên thân, dường như đã biến mất khỏi Úc trong kỷ băng hà, kỷ nguyên địa chất mà các loài động vật khổng lồ mang tính biểu tượng như diprotodon (gấu túi khổng lồ) và sư tử có túi cũng bị tuyệt chủng.

Sóc bay đuôi cuộn là họ hàng gần nhất còn sống của sóc bay khổng lồ Úc (Petauroides) và đại diện cho chi thú có túi mới đầu tiên của New Guinea được mô tả kể từ năm 1937.

Nó nhỏ hơn so với những người anh em ở Úc, với đôi tai không lông và chiếc đuôi có khả năng cầm nắm cực tốt, thường kết đôi trọn đời và chỉ nuôi một con non mỗi năm, làm tổ trong các hốc cây cao nhất.

Sóc bay đuôi cuộn, cũng là một sinh vật bị cho là biến mất 6.000 năm trước - Ảnh: Arman Muharmansyah

Mặc dù bị khoa học hiện đại cho là đã tuyệt chủng, sóc bay đuôi cuộn vẫn được một số thị tộc Tambrauw và Maybrat sống trong khu vực này biết đến và tôn thờ như một động vật thiêng.

Giáo sư Tim Flannery từ Bảo tàng Úc, đồng tác giả, cho biết việc tìm thấy một "đơn vị phân loại Lazarus" - tức một loài sinh vật được cho là đã tuyệt chủng nhưng thực ra vẫn còn sống - đã là một khám phá đặc biệt.

Việc phát hiện ra 2 loài cùng lúc là điều đáng kinh ngạc, đồng thời gợi ý rằng những khu rừng tại Vogelkop có thể vẫn đang che chở một thế giới động vật cổ đại, với những sinh vật không còn sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

"Những phát hiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính quyết định của việc bảo tồn các vùng sinh học độc đáo cũng như giá trị của sự hợp tác nghiên cứu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học" - đồng tác giả Aksamina Yohanita từ Đại học Papua (Indonesia) kết luận.
0 Replies | 243 Views | Mar 26, 2026 - 5:29 PM - by vuitoichat
EO BIỂN HORMUZ : CAO ĐIỂM CHIẾN LƯỢC QUYẾT ĐỊNH ! CHẾ ĐỘ CUBA TRONG GIỜ KHẮC SINH TỬ New Tab ↗
 


EO BIỂN HORMUZ :
CAO ĐIỂM CHIẾN LƯỢC QUYẾT ĐỊNH ! CHẾ ĐỘ CUBA TRONG GIỜ KHẮC SINH TỬ


https://www.youtube.com/watch?v=YfgZ8JxMBdI







*****
0 Replies | 551 Views | Mar 26, 2026 - 5:43 PM - by hoathienly19
Trùm lừa đảo Trần Chí đòi 15 tỷ USD New Tab ↗
 
Theo như trong vụ việc có hàng chục bên đã đệ đơn yêu cầu được tòa công nhận quyền sở hữu với hơn 127.000 Bitcoin bị thu giữ. Đáng chú ý, ông trùm đế chế lừa đảo người Trung Quốc Trần Chí - người bị cáo buộc đứng sau đường dây tội phạm tạo ra chính số Bitcoin này cũng đòi quyền lợi, khoảng 3,5 tỷ USD Bitcoin bất chợt “bốc hơi” khỏi tài khoản của chủ sở hữu ẩn danh trong sự kiện từng được mệnh danh là vụ hack lớn nhất lịch sử tiền mã hóa.

Ảnh cắt từ video phát sóng trên đài CCTV cho thấy Trần Chí bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào đầu tháng 1. Ảnh: EyePress News/Shutterstock.

Gần 5 năm sau vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, cuộc tranh chấp hơn 127.000 Bitcoin bước vào giai đoạn pháp lý mới khi chính tỷ phú lừa đảo Trần Chí cũng đòi quyền sở hữu.

Tháng 12/2020, khoảng 3,5 tỷ USD Bitcoin bất chợt “bốc hơi” khỏi tài khoản của chủ sở hữu ẩn danh trong sự kiện từng được mệnh danh là vụ hack lớn nhất lịch sử tiền mã hóa. Gần 5 năm sau, danh tính chủ mới của số tài sản này cuối cùng đã được hé lộ, chính là chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, cách cơ quan công tố Mỹ tiếp cận và thu giữ số Bitcoin này vẫn chưa được công bố.

“Đây là vụ tịch thu tài sản tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật Mỹ, nhưng câu hỏi bằng cách nào họ đã có được số Bitcoin đó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn”, Bradley Simon, cựu công tố viên liên bang, hiện là luật sư tại New York, nhận định.

Câu hỏi ấy có thể sắp được chính quyền Mỹ giải đáp một phần trong khuôn khổ vụ tranh chấp đang được đưa ra xét xử trước tòa án liên bang Brooklyn. Trong vụ việc này, hàng chục bên đã đệ đơn yêu cầu được tòa công nhận quyền sở hữu với hơn 127.000 Bitcoin bị thu giữ.

Đáng chú ý, ông trùm đế chế lừa đảo người Trung Quốc Trần Chí - người bị cáo buộc đứng sau đường dây tội phạm tạo ra chính số Bitcoin nói trên - cũng đòi quyền lợi, yêu cầu cơ quan chức năng Mỹ làm rõ cách thức họ có được số tài sản này.

Trần Chí cật vấn Mỹ

Các cáo buộc của Mỹ “đơn thuần là cách Bộ Tư pháp Mỹ né tránh trả lời câu hỏi cốt lõi rằng ai đã thực hiện vụ đánh cắp tài sản số lớn nhất lịch sử và bằng cách nào số Bitcoin đó lại rơi vào tay Mỹ”, đại diện của Trần Chí và tập đoàn Prince Group của người này khẳng định, yêu cầu cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm giải trình.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư của Trần Chí đã nộp đơn ngày 10/3 đề nghị bác bỏ vụ tịch thu tài sản. Phía này cho rằng nhiều cáo buộc từ phía Mỹ là “có thể được chứng minh là sai rõ ràng”, đồng thời lập luận rằng phía chính quyền chưa chứng minh được mối liên hệ giữa số Bitcoin và hành vi phạm pháp.

Trần Chí, 38 tuổi, hiện bị cơ quan công tố Mỹ cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Người này hồi tháng 1 đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, nơi ông cũng đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.

Theo phía Mỹ, số Bitcoin bị tịch thu có nguồn gốc từ hoạt động của một tổ chức tội phạm bị cáo buộc đưa lao động từ nhiều nước châu Á tới các khu phức hợp tại Campuchia và ép buộc họ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Công tố viên cho rằng Trần đã tích lũy lượng lớn Bitcoin thông qua LuBian - nền tảng "đào" tiền mã hóa hoạt động tại Trung Quốc và Iran, từng có thời điểm có quy mô lớn thứ 6 thế giới - và lưu trữ trong 25 ví tiền số do cá nhân ông kiểm soát.

Tuy nhiên, trong phản hồi trước tòa, phía công tố cũng thừa nhận số Bitcoin bị thu giữ chỉ có “mối liên hệ rất hạn chế với các thực thể tại Iran”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Đại diện văn phòng công tố liên bang Brooklyn từ chối bình luận về cách thức thu giữ số Bitcoin.

Dòng tiền mã hóa bất hợp pháp có xu hướng tăng mạnh, đạt kỷ lục 154 tỷ USD theo dữ liệu của Chainalysis. Đồ họa: Bloomberg.

Hệ quả toàn cầu

Nhìn từ góc độ rộng hơn, vụ việc này không chỉ xoay quanh Trần Chí mà còn liên quan đến nhiều bên có yêu cầu khác. Một số nhóm nguyên đơn cho rằng số Bitcoin này được “đào” tại Iran và có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, từ đó yêu cầu bồi thường cho nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, phía Mỹ lập luận rằng việc công khai phương thức thu giữ có thể gây ảnh hưởng tới các hoạt động điều tra và an ninh quốc gia.

“Việc không tiết lộ các phương thức này là hợp lý từ góc độ thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, vì nếu công khai có thể làm suy yếu các cuộc điều tra trong tương lai”, James McGovern, cựu công tố viên liên bang, nhận định.

Theo các tài liệu tòa án, nền tảng LuBian đã bị tấn công vào tháng 12/2020, nhưng phải nhiều năm sau sự việc mới được công bố. Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết, số Bitcoin này sau đó gần như “án binh bất động” và chỉ tới tháng 6/2024 mới bắt đầu được chuyển sang các ví mới.

Danh tính người nắm giữ số tài sản này chỉ được làm rõ vào tháng 10/2025, khi cơ quan chức năng Mỹ công bố vụ án và đơn tịch thu. Giá trị số Bitcoin khi đó vào khoảng 15 tỷ USD, trước khi giảm xuống còn khoảng 9 tỷ USD do biến động thị trường.

“Chính phủ Mỹ cuối cùng rồi sẽ phải giải thích cách thu giữ và cơ sở để họ quy kết số Bitcoin này xuất phát từ hành vi sai phạm, ít nhất ở mức đủ để phản bác luận điểm của các nguyên đơn trước tòa”, Tom Clark, đối tác tại Stewarts Law LLP ở London, nhận định.

Trong bối cảnh dòng tiền mã hóa bất hợp pháp tăng mạnh, đạt kỷ lục 154 tỷ USD theo Chainalysis, vụ việc này được xem như phép thử đối với cách cơ quan chức năng xử lý tài sản số xuyên biên giới, tạo ra tác động lâu dài đến hoạt động chống tội phạm tiền mã hóa.
0 Replies | 335 Views | Mar 26, 2026 - 5:54 PM - by vuitoichat
Mỹ và Iran, bên nào đang ‘nói dối’? New Tab ↗
 
Theo như Al Jazeera mới đây đã phân tích sâu hơn về lợi ích mỗi bên đạt được từ đàm phán hoặc kết thúc chiến sự để có cái nhìn rõ ràng hơn. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran đang đàm phán “hiệu quả”. Trong khi đó, Iran nhiều lần phủ nhận thông tin này. Giữa lúc xung đột căng thẳng nhất, thật khó để xác định xem tuyên bố nào đúng sự thật. Còn ông Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với Iran để xoa dịu thị trường, trong khi không rõ phía Tehran có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Mỹ đạt được gì?


Ông Trump thông báo về “những điểm đồng thuận quan trọng” sau đàm phán “rất tốt” với một nhân vật “cấp cao” giấu tên của Iran ngay thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa cho tuần giao dịch mới.

Thời hạn 5 ngày để Iran phản hồi tích cực cũng trùng với thời điểm kết thúc tuần giao dịch. Nhiều người chú ý tới cột mốc này, đặc biệt sau hai tuần giá dầu biến động theo các sự kiện ở Trung Đông.

Đề cập tới đàm phán cũng câu thêm thời gian để quân đội Mỹ đến Trung Đông, nếu Washington quyết định triển khai bộ binh vào lãnh thổ Iran.

Một trong những người đặt câu hỏi về động cơ của Mỹ có Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. “Chúng tôi không tiến hành đàm phán nào với Mỹ. Tin giả đang thao túng thị trường dầu mỏ và tài chính, nhằm vùng vẫy khỏi vũng lầy Mỹ và Israel đang mắc kẹt”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội.

Thị trường xăng dầu toàn cầu rúng động vì chiến sự Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Tác động lên thị trường chứng khoán và giá dầu liên quan cả Mỹ và Iran. Tuy nhiên, với Tehran, lợi ích nằm ở những thiệt hại từ cuộc chiến lên nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Iran muốn Mỹ chịu tổn thất kinh tế như một biện pháp răn đe, để Mỹ và Israel phải suy tính kỹ trước khi tấn công Tehran trong tương lai.

Do đó, Mỹ đẩy mạnh thông tin về đàm phán nhằm trấn an thị trường, song Iran làm điều ngược lại, bác bỏ mọi khả năng đối thoại để duy trì sự hỗn loạn, không cho chính quyền Trump khoảng nghỉ nào.

Ông Trump dường như đánh giá thấp hệ lụy từ cuộc xung đột do Mỹ và Israel khơi mào ngày 28/2, cũng như khả năng chịu đòn lì lợm của Iran. “Họ không hề có ý định tấn công tất cả quốc gia Trung Đông… Không ai ngờ tới điều đó”, ông nói, khẳng định “ngay cả những chuyên gia giỏi nhất” cũng không nghĩ tới tình huống này.

Giờ đây, thực tế nghiệt ngã buộc ông Trump phải tỉnh ngộ trước những hậu quả ông từng phớt lờ. Dù phe diều hâu vẫn thúc ép ông lún sâu vào cuộc chiến, ông Trump phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp để rút lui khỏi thế bế tắc.

Tổng thống Mỹ ra lệnh tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt với một số lô dầu của Iran, nhằm ổn định giá dầu. Đây là lần đầu tiên dầu mỏ Iran được dỡ bỏ lệnh trừng phạt kể từ năm 2019. Iran chắc chắn hiểu quyết định này là kết quả từ chiến thuật mở rộng xung đột ra vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Cuộc chiến này vốn không được lòng dân Mỹ, và giờ đây còn “mất điểm” hơn nữa khi túi tiền người dân bị ảnh hưởng. Tất cả diễn ra ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ cuối năm 2026.

Do đó, ông Trump có hai lựa chọn: Kéo dài cuộc chiến này và gánh chịu những tổn thất về kinh tế và chính trị, hoặc chấm dứt cuộc chiến và chấp nhận bị chỉ trích vì không thể hoàn thành “cuộc phiêu lưu ngắn hạn”.

Iran muốn gì?

Tuy nhiên, dù ông Trump muốn gì, quyết định không hoàn toàn nằm trong tay Nhà Trắng. Iran, sau khi bị tấn công lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một năm, giờ đây dường như không muốn chấm dứt chiến sự nếu không thiết lập được một biện pháp răn đe hiệu quả ngăn chặn xung đột khác trong tương lai.

Thời kỳ báo trước khi tấn công và leo thang căng thẳng từ từ đã qua. Ngay từ đầu cuộc chiến hiện tại, rõ ràng Iran đã thay đổi chiến thuật và không còn muốn kiềm chế. Hiện nay, có thể nói kéo dài xung đột và reo rắc hỗn loạn cho khu vực có lợi hơn về mặt chiến lược với Iran.

Ngoài ra, có quan điểm cho rằng kho tên lửa đánh chặn ở Israel đang cạn kiệt, cho phép Iran tấn công các mục tiêu hiệu quả hơn. Do đó, nhiều người theo đường lối cứng rắn ở Iran chưa muốn dừng lại, bởi sẽ mở đường cho Israel bổ sung kho tên lửa đánh chặn.

Iran dù muốn cứng rắn nhưng cũng chịu nhiều tổn hại vì chiến sự. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, Iran đang gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề. Hơn 1.500 người đã thiệt mạng trên khắp cả nước. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng, và lưới điện có thể là “nạn nhân” tiếp theo. Quan hệ với các nước láng giềng vùng Vịnh xuống dốc không phanh, và khó trở lại mức trước xung đột.

Những tiếng nói ôn hòa hơn ở Iran sẽ nhìn vào hệ quả và nghĩ về một tương lai còn tồi tệ hơn nữa. Họ có thể lập luận Iran đã răn đe thành công ở mức độ nào đó, và giờ là thời điểm thích hợp đàm phán. Nếu có thể nhận một số nhượng bộ - như lời cam kết không tấn công trong tương lai, hoặc quyền lực lớn hơn ở eo biển Hormuz, họ có thể quyết định nên đạt thỏa thuận ở thời điểm hiện tại.

Chung quy lại, cả Mỹ và Iran có những lợi ích riêng khi nhắc tới đàm phán. Tuyên bố của họ không giúp công chúng biết thêm liệu đàm phán có thực sự diễn ra, hay diễn ra dưới hình thức nào. Tuy nhiên, giới phân tích sẽ hiểu được Washington và Tehran hưởng lợi gì nếu đạt được thỏa thuận, và liệu xung đột có thực sự chấm dứt trong nay mai hay không.
0 Replies | 407 Views | Mar 26, 2026 - 6:10 PM - by vuitoichat
Con gái nam NSND nổi danh nói thẳng quan hệ với MC Kỳ Duyên New Tab ↗
 
Theo như lời chia sẻ của con gái nam NSND nổi danh mới đây rằng, năm 2004 khi tôi bắt đầu sang Mỹ định cư, chị Kỳ Duyên là người đầu tiên đi coi tôi hát. Sau đó, biết bao năm chị em tôi đi show cùng nhau, làm việc chung nhưng mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp. Nhưng thời điểm Covid, tôi và chồng chị Kỳ Duyên không đi đâu được nên cứ dắt con đi chơi với nhau.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu là diva Hà Trần đã tiết lộ mối quan hệ thân thiết giữa mình và MC Kỳ Duyên ở Mỹ.

"Tôi và chị Kỳ Duyên có một điểm giống nhau là thích một người nào đó sẽ chủ động bật đèn xanh.

Hà Trần và cha cùng chú

Chị Kỳ Duyên hơn tôi một giáp, cùng tuổi Tỵ với nhau nên có khá nhiều điểm tương đồng về tính cách.

Tôi và chị Kỳ Duyên có nhiều câu chuyện vui lắm. Năm 2004, khi tôi bắt đầu sang Mỹ định cư, chị Kỳ Duyên là người đầu tiên đi coi tôi hát. Sau đó, biết bao năm chị em tôi đi show cùng nhau, làm việc chung nhưng mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng thời điểm Covid, tôi và chồng chị Kỳ Duyên không đi đâu được nên cứ dắt con đi chơi với nhau. Tôi và chồng chị Kỳ Duyên đều có mấy đứa con trạc tuổi nhau nên cứ dắt con đi chơi để các con có bạn bè, chơi cùng nhau.

Thành ra tôi thân với chồng chị Kỳ Duyên trước. Cùng thời gian đó chị Kỳ Duyên và chồng quay lại với nhau nên tôi chơi và thân luôn với cả chị Kỳ Duyên.
Tuýp phụ nữ như tôi và chị Kỳ Duyên là kiểu biết mình muốn gì, thích gì để chủ động trong cuộc sống".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi có từng nói chuyện với chị Kỳ Duyên và chị ấy cũng bảo rằng, người phụ nữ thông minh là phải biết bật đèn xanh để người ta nhận thấy tín hiệu rồi tự chủ động tấn công.

Còn nếu bật đèn xanh mà người đàn ông đó vẫn không nhận ra để chủ động tiến tiếp thì người đó không xứng đáng với mình".

Tiếp đó, Hà Trần chia sẻ về bản thân: "Không chỉ khán giả mà đồng nghiệp cũng luôn nói rằng tôi luôn chọn những bài thật khó để hát, cái gì khó thì chọn. Nhiều đàn em bảo nghe tôi hát dễ quá, tới lúc hát lại thì khó gì đâu.

Tức là nếu nghe tôi hát thì âm thanh khá thoải mái, thư giãn, nghe dễ dàng, chỉ khi nào bập vào hát mới thấy khó.

Nhưng tôi chỉ có 1 thứ khó là âm nhạc. Con đường âm nhạc của tôi vốn đã gập ghềnh, khó rồi. Tôi cứ nhằm vào bụi cây nhiều gai nhất để lao vào để cất lên tiếng hát nhưng là trong âm nhạc thôi còn ngoài cuộc đời tôi muốn bình yên".
0 Replies | 537 Views | Mar 26, 2026 - 6:20 PM - by vuitoichat
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ gây tranh cãi với tương lai robot hình người thay thế cho giáo viên New Tab ↗
 
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây xôn xao khi dẫn dắt một robot humanoid do Hoa Kỳ sản xuất bước vào Tòa Bạch Ốc, giữa lúc bà lên tiếng kêu gọi sử dụng trí tuệ nhân tạo để cách mạng hóa nền giáo dục trẻ em trên toàn cầu.

Robot Figure 03, một robot humanoid hình người do công ty Figure AI chế tạo, đã sánh bước cùng bà Trump đi dọc tấm thảm đỏ vào East Room hôm 25/3, trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh "Fostering the Future Together" quy tụ các nhân vật đứng đầu từ 45 quốc gia.

(Minh họa)
"Figure 03, cảm ơn bạn đã tham gia cùng với tôi", bà Trump nói với nụ cười, trước khi robot này tự giới thiệu qua giọng nữ: "Tôi là Figure 03, robot humanoid được chế tạo cho Hoa Kỳ. Tôi vinh dự được tham gia phong trào lịch sử này nhằm trao quyền cho trẻ em qua kỹ thuật và giáo dục".

Robot sau đó đã chào đón các vị khách qua 10 ngôn ngữ khác nhau với cách phát âm chính xác, trước khi rời khỏi phòng họp.

Nhưng điểm nhấn mạnh thực sự nằm ở tầm nhìn tương lai mà Đệ nhất phu nhân đã vẽ ra: một "thầy giáo robot humanoid mang tên Plato".
"Hãy tưởng tượng ra một robot humanoid giáo dục tên Plato", bà Trump lên tiếng phát biểu. "Toàn bộ kho tàng tri thức cổ điển gồm văn học, khoa học, nghệ thuật, triết học, toán học và lịch sử, nay có thể được tiếp cận ngay lập tức ngay trong chính ngôi nhà của bạn. Plato sẽ cho cá nhân hóa các trải nghiệm trong học tập, thích ứng với nhu cầu của từng học sinh, luôn kiên nhẫn và luôn sẵn sàng".

Bà Trump cũng nhấn mạnh, robot không chỉ mang lại kiến thức mà còn giúp cho trẻ em có thêm thời gian chơi thể thao, giao lưu với bạn bè và mở rộng sở thích ngoại khóa. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hội nghị đang tập trung mổ xẻ vào vai trò của AI và kỹ thuật trong việc trao quyền cho trẻ em, với sự tham gia của các tổ chức kỹ nghệ và các nhân vật đứng đầu từ khắp thế giới. Đây là lần đầu tiên một robot humanoid của Mỹ được chính thức giới thiệu trong bối cảnh ngoại giao cao cấp tại Tòa Bạch Ốc.

Liệu rằng robot như Plato có thực sự cho thay thế hay ít nhất hỗ trợ vai trò giáo dục con người trong tương lai gần? Ý tưởng này đang khiến cho dư luận chia rẽ ít nhiều, từ những người ủng hộ nền "giáo dục không thiên vị" đến những lo ngại về việc mất đi kết nối tính cách nhân bản. Hội nghị vẫn còn tiếp tục với các cuộc thảo luận về EdTech, an toàn trực tuyến và kỹ năng số.
0 Replies | 1,190 Views | Mar 26, 2026 - 6:21 PM - by S9g*
Nữ ca sĩ đang ở Mỹ vội lên tiếng đính chính: "Em vẫn ở Việt Nam" New Tab ↗
 
Theo như nữ ca sĩ đang ở Mỹ vội lên tiếng đính chính chia sẻ rằng, cám ơn mọi người nhiều vì luôn quan tâm em Vy Oanh ạ. Chào ngày mới ở Mỹ, chúc ngủ ngon Việt Nam, bới em bận quá nên cũng ít tham gia event thôi mà. Còn việc ca hát nằm trong máu rồi, em vẫn online là chính và cũng rất mong muốn được gặp khán giả yêu thương khi có thời gian.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân nhằm đính chính những thông tin liên quan đến việc gia đình cô đã sang Mỹ định cư. Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Cụ thể, cô viết: “Cho em đính chính cái, gia đình em vẫn ở Việt Nam, lâu nay vợ chồng em vẫn bay tới lui cho việc kinh doanh, đợt này ở lâu hơn xíu vì nhiều việc".

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng tiết lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz Việt: "Em bận quá nên cũng ít tham gia event thôi mà. Còn việc ca hát nằm trong máu rồi, em vẫn online là chính và cũng rất mong muốn được gặp khán giả yêu thương khi có thời gian. Cám ơn mọi người nhiều vì luôn quan tâm em Vy Oanh ạ. Chào ngày mới ở Mỹ, chúc ngủ ngon Việt Nam”.

Vy Oanh vẫn xinh đẹp ở tuổi 41.

Vy Oanh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, sinh năm 1985 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Cô được biết đến là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc pop-ballad, từng gây chú ý với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng.

Vy Oanh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi phát hành ca khúc “Đồng xanh” – bản hit gắn liền với tên tuổi của cô trong nhiều năm. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn qua một số ca khúc như: Để cho em khóc, Những điều mẹ chưa kể, Sống đơn giản thôi...

Bên cạnh ca hát, Vy Oanh từng thử sức ở vai trò người dẫn chương trình và tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau khi kết hôn, cô dần lui về chăm lo gia đình và tập trung vào kinh doanh, đồng thời duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ vừa phải.

Trong những năm gần đây, Vy Oanh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trở lại với các sản phẩm âm nhạc hoặc chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm từ công chúng.
0 Replies | 503 Views | Mar 26, 2026 - 6:26 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.19504 seconds with 14 queries