HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga - Saudi Arabia New Tab ↗
 
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thỏa thuận miễn thị thực giữa chính phủ hai nước được ký ngày 1/12/2025 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Kể từ ngày 11/5, chế độ miễn thị thực giữa Nga và Saudi Arabia chính thức có hiệu lực, cho phép công dân hai nước nhập cảnh không cần visa trong tối đa 90 ngày mỗi năm đối với mục đích du lịch, công tác và các chuyến đi ngắn ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thỏa thuận miễn thị thực giữa chính phủ hai nước được ký ngày 1/12/2025 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Theo đó, công dân của "một bên có thể nhập cảnh vào lãnh thổ của bên kia mà không cần thị thực trong thời gian lưu trú liên tục hoặc nhiều lần, miễn tổng thời gian không vượt quá 90 ngày trong một năm dương lịch".

Chính sách này không áp dụng với các trường hợp lao động, học tập, cư trú dài hạn hoặc các chuyến hành hương Hajj và Umrah của tín đồ Hồi giáo tới thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Giới chuyên gia nhận định việc miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Năm ngoái, hơn 50.000 lượt du khách Nga đã đến Saudi Arabia, tăng 42% so với năm trước. Ở chiều ngược lại, 60.000 lượt du khách Saudi Arabia đã tới Nga, tăng 35% so với năm trước.

Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga ước tính, nếu tình hình ở Vịnh Persian ổn định, lượng khách du lịch từ Saudi Arabia đến Nga có thể tăng lên 200.000-300.000 lượt mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng, từ tháng 8/2025, hãng hàng không Flynas của Saudi Arabia đã khai thác các chuyến bay tới sân bay Vnukovo ở Moskva. Đến tháng 10 cùng năm, hãng hàng không quốc gia Saudia cũng mở đường bay tới sân bay Sheremetyevo tại thủ đô nước Nga.
0 Replies | 14 Views | May 11, 2026 - 2:48 PM - by Romano
Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas cự tuyệt một đề xuất của Tổng thống Putin về đàm phán Nga-Ukraine New Tab ↗
 
Ngày 11/5, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc để cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.Báo Politico đưa tin, phát biểu trước cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, bà Kallas nhấn mạnh: “Trước hết, nếu chúng ta trao cho Nga quyền chỉ định nhà đàm phán thay mặt châu Âu thì đó sẽ không phải là điều sáng suốt”.Bà cũng chỉ trích mối quan hệ lâu năm giữa ông Schröder và các doanh nghiệp năng lượng nhà nước Nga, cho rằng, cựu Thủ tướng Đức “là nhà vận động hành lang cấp cao” cho các công ty này. Theo nữ quan chức ngoại giao EU, đó là lý do Tổng thống Putin muốn ông Schröder trở thành người đại diện cho châu Âu.

Khi được hỏi về điều kiện để EU tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với Nga, bà Kallas cho rằng, Moscow cần đưa ra những nhượng bộ cụ thể, trong đó có việc rút quân khỏi Moldova.

Bà Kallas lưu ý rằng, Nga vẫn còn sự hiện diện của quân đội tại Moldova và đó là một trong những trở ngại đối với ổn định khu vực.

Hồi cuối tuần, ông Putin cho rằng, cựu Thủ tướng Đức có thể đóng vai trò đại diện cho các nước châu Âu trong tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Sau khi rời chính trường Đức, ông Schröder từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các Tập đoàn năng lượng Nga như Gazprom và Rosneft.

Cho đến nay, Mỹ vẫn đóng vai trò trung gian chính trong các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine, trong khi châu Âu phần lớn đứng ngoài tiến trình này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều lãnh đạo EU kêu gọi khối đóng vai trò trực tiếp hơn trong các nỗ lực ngoại giao.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cuối tuần qua cho rằng châu Âu cần tham gia đàm phán thông qua nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh.
0 Replies | 12 Views | May 11, 2026 - 2:47 PM - by Romano
Nga khẳng định ưu thế trong tích hợp hệ thống phòng không S-400 và kiểm soát bay New Tab ↗
 
Lãnh đạo Almaz-Antey tuyên bố Nga dẫn đầu thế giới về kỹ thuật phối hợp quản lý không lưu, cho phép hệ thống S-400 hiệp đồng hiệu quả với tiêm kích để đối phó khí tài hiện đại.

Nga hiện giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu trong việc tích hợp các hệ thống tên lửa phòng không với mạng lưới kiểm soát bay, tạo ra khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội giữa vũ khí mặt đất và không quân. Đây là khẳng định của ông Dmitry Savitsky, Phó Tổng Giám đốc Almaz-Antey - tập đoàn sản xuất quốc phòng hàng đầu của Nga.

Năng lực hiệp đồng không lưu dân sự - quân sự
Theo ông Savitsky, Nga đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc phối hợp quản lý không lưu giữa các đơn vị dân dụng và quân sự. Quy trình này không chỉ đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng mà còn tăng cường độ tin cậy trong việc kiểm soát không phận quốc gia dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương ICAO và EUROCONTROL.

Các kỹ thuật mới được phát triển gần đây giúp tối ưu hóa sự tương tác giữa trung tâm kiểm soát không lưu và các cơ quan phòng không. Điều này cho phép quân đội Nga duy trì khả năng giám sát liên tục và phản ứng nhanh chóng trước các tình huống xâm nhập, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động bay dân sự trong khu vực xung đột.

Chiến lược đầu tư bất đối xứng vào hệ thống mặt đất
Trong ba thập kỷ qua, Bộ Quốc phòng Nga đã duy trì chiến lược ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng không mặt đất. Cụ thể, ngân sách mua sắm riêng hệ thống tên lửa tầm xa S-400 được báo cáo cao gấp đôi tổng ngân sách dành cho tất cả các loại máy bay chiến đấu cộng lại.Sự lựa chọn này mang tính chiến lược trong bối cảnh Nga phải đối mặt với sức mạnh không quân từ NATO. Các hệ thống như S-400 có chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn đáng kể so với phi đội tiêm kích nhưng lại sở hữu tiềm năng chiến đấu cao, tạo ra lợi thế bất đối xứng hiệu quả trong việc bảo vệ không phận quốc gia.

Khắc chế tiêm kích thế hệ 5 và ngăn chặn hỏa lực đồng minh
Một trong những mục tiêu cốt lõi của việc tích hợp phòng không là ngăn chặn các sự cố bắn nhầm đồng minh. Lịch sử quân sự từng ghi nhận những thiệt hại nghiêm trọng do thiếu sự phối hợp chặt chẽ, điển hình như sự cố tiêm kích bắn hạ máy bay đồng minh trong các cuộc xung đột phức tạp tại khu vực Trung Đông.Việc kết nối hệ thống S-400 với các máy bay chiến đấu trang bị radar lớn tạo ra một mạng lưới cảm biến đa tầng. Sự hiệp đồng này được đánh giá là phương thức tiềm năng nhất để quân đội Nga khắc chế các dòng khí tài hàng không thế hệ thứ năm của đối phương. Bằng cách tận dụng dữ liệu từ hệ thống radar mặt đất và radar trên không, các mục tiêu có tính năng tàng hình cao sẽ dễ bị phát hiện và ngăn chặn hơn.
0 Replies | 13 Views | May 11, 2026 - 2:46 PM - by Romano
YÊU EM KHÔNG BUÔNG TAY - Tập 10/10 | Chung Hán Lương Hóa Tổng Tài Bá Đạo Theo Đuổi Lại Tình Cũ New Tab ↗
 









0 Replies | 50 Views | May 11, 2026 - 2:46 PM - by Gibbs
Chuyên gia Trung Quốc nói gì về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Trump? New Tab ↗
 
Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ngày 11/5, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.Chuyến thăm diễn ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 2 và cuộc gặp tại Busan hồi tháng 10/2025.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, chuyến thăm này tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia, “vốn sẽ đóng một vai trò không thể thiếu, mang đến cơ hội quý giá để ổn định và cải thiện hơn nữa quan hệ song phương”.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự bất ổn và chia rẽ ngày càng gia tăng, việc tăng cường giao tiếp, giải quyết những khác biệt và duy trì quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ phục vụ lợi ích của người dân hai nước mà còn mang lại lợi ích cho toàn thế giới, các chuyên gia nhận định.

Các hãng truyền thông quốc tế đang theo dõi sát sao cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo. Sau thông báo của Trung Quốc, AFP đã đăng bài báo với tiêu đề "Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của ông Trump từ ngày 13 đến 15/5", trong khi Bloomberg đăng bài viết cho biết, "Bắc Kinh chính thức công bố ngày chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump trong tuần này", và mô tả cuộc gặp là "được mong đợi từ lâu".

CNBC lưu ý rằng "các nhà lãnh đạo thế giới đang dõi theo" cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ từ xa. Tờ báo cho biết, kết quả hội nghị thượng đỉnh có thể có những tác động lớn đến thương mại toàn cầu, địa chính trị và trật tự dựa trên luật lệ.

Là hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ đương nhiên cần duy trì quan hệ song phương ổn định, và cuộc gặp trực tiếp giữa các nguyên thủ quốc gia sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp định hướng mối quan hệ giữa hai nước theo hướng tương tác lành mạnh hơn, hữu ích hơn để giữ cho quan hệ tổng thể ổn định, Li Haidong - một giáo sư tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc - nói với Hoàn cầu Thời báo.

Chìa khóa cho một mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ ổn định nằm ở sự sẵn lòng tham gia đối thoại từ cả hai phía, và sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo hai nước được kỳ vọng sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong việc củng cố quan hệ song phương, một vai trò mà các kênh liên lạc khác khó có thể sánh được, ông Li cho biết.

Trong bối cảnh tình hình toàn cầu phức tạp và bất ổn, cuộc gặp này có thể giúp làm sâu sắc thêm sự đồng thuận về các lĩnh vực mà hai nước có chung lợi ích, và cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý đúng đắn những khác biệt hiện có, ông Li nhận định.

Trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Trung Quốc và Mỹ dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc tham vấn kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc vào ngày 12-13/5, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Hàn Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm 10/5.

Các chuyên gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ cần phải là hợp tác hai chiều và dựa trên sự bình đẳng. Ông He Weiwen, một chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nói với Hoàn cầu Thời báo rằng, xét đến việc quan hệ Trung Quốc - Mỹ nằm trong số những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, việc duy trì tương tác chiến lược và ổn định là điều thiết yếu.

"Tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan ngại chính đáng của Trung Quốc là yêu cầu tối thiểu của Bắc Kinh, và việc Mỹ chấp thuận nguyên tắc cơ bản này là điều cần thiết để giữ cho quan hệ song phương đi đúng hướng. Một mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ ổn định sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước và sự phát triển toàn cầu", ông He nói.
0 Replies | 22 Views | May 11, 2026 - 2:45 PM - by Romano
Mỹ ghi nhận ca nhiễm virus Hanta đầu tiên sơ tán từ tàu MV Hondius New Tab ↗
 
Giới chức Mỹ xác nhận ca nhiễm virus Hanta đầu tiên liên quan đến tàu du lịch MV Hondius sau đợt sơ tán hành khách. Ổ dịch trên con tàu này hiện đã khiến nhiều người tử vong và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan.
Theo Reuters, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 11/5 thông báo đã ghi nhận ca nhiễm hantavirus đầu tiên liên quan đến những công dân Mỹ được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius – nơi đang xảy ra ổ dịch nguy hiểm trên biển.Cụ thể, một trong 17 công dân Mỹ được đưa về nước đã có kết quả dương tính nhẹ với chủng Andes của hantavirus, trong khi một người khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi thêm. Hai trường hợp này được vận chuyển bằng hệ thống cách ly sinh học tới các trung tâm điều trị chuyên biệt ở bang Nebraska để đánh giá y tế.Reuters cho biết ổ dịch trên tàu MV Hondius đã khiến ít nhất 3 người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận có 6 ca nhiễm và nhiều trường hợp nghi nhiễm khác liên quan đến con tàu này.

MV Hondius là tàu du lịch treo cờ Hà Lan, chở khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn từ nhiều quốc gia. Con tàu từng bị mắc kẹt ngoài khơi Cape Verde trước khi được phép cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha để tiến hành sơ tán hành khách và xử lý y tế.

Theo Reuters, chủng virus được xác định trên tàu là Andes hantavirus – một chủng hiếm có khả năng lây từ người sang người qua tiếp xúc gần kéo dài. Tuy nhiên, WHO và giới chức y tế Mỹ cho rằng nguy cơ lây lan rộng ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.
0 Replies | 19 Views | May 11, 2026 - 2:45 PM - by Romano
ĐỘC CÔ HOÀNG HẬU - Tập 50/50|Phim Tranh Đấu Hậu Cung Siêu Đỉnh 2026 |Trần Kiều Ân, Trần Hiểu New Tab ↗
 

















































0 Replies | 70 Views | May 11, 2026 - 2:44 PM - by Gibbs
KF-21 Boramae đạt chuẩn chiến đấu: Hàn Quốc bước vào cuộc đua tiêm kích thế hệ 5 New Tab ↗
 
Tiêm kích KF-21 Boramae của Hàn Quốc đã nhận chứng nhận khả năng chiến đấu cuối cùng, mở đường thay thế F-5 và F-16, đồng thời đưa Seoul tiến gần nhóm quốc gia sản xuất tiêm kích thế hệ 5.Tiêm kích KF-21 Boramae của Hàn Quốc đã nhận được chứng nhận cuối cùng về khả năng sẵn sàng chiến đấu từ Bộ Quốc phòng nước này, mở đường cho việc triển khai tác chiến khi mẫu máy bay được kỳ vọng sẽ thay thế các dòng Northrop F-5 và F-16 Fighting Falcon để trở thành xương sống mới của lực lượng không quân Hàn Quốc.

Quy trình phê duyệt yêu cầu Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) trình kết quả đánh giá lên Bộ Quốc phòng và diễn ra sau hơn một thập kỷ phát triển cũng như thử nghiệm bay, bao gồm hơn 13.000 điều kiện khác nhau.Phiên bản được phê duyệt đưa vào biên chế là KF-21 Block I – biến thể chuyên cho không chiến đối không. Mẫu này chưa được xem là một tiêm kích thế hệ thứ 5 hoàn chỉnh và sẽ chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế như một giải pháp chuyển tiếp trước khi phiên bản mạnh hơn nhiều là KF-21 Block II được đưa vào sản xuất.

KF-21 Block II được cho là sẽ sở hữu khoang vũ khí trong thân và là một máy bay thế hệ thứ 5 hoàn chỉnh.

Khả năng tàng hình của KF-21 Block I được đánh giá đủ để tạo ưu thế trong các trận không chiến, nhưng chưa đủ để tiến hành các cuộc tấn công đột nhập vào không phận được phòng thủ dày đặc, chẳng hạn như không phận của Triều Tiên.

Tuy nhiên, dòng tiêm kích này sẽ được tích hợp biến thể nội địa nâng cấp của tên lửa hành trình Taurus KEPD 350, có khả năng phá hủy các công trình ngầm kiên cố từ khoảng cách xa mà không cần đưa máy bay vào tầm hỏa lực đối phương.

Chương trình KF-21 được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình vươn lên của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, giúp nước này trở thành một trong những nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới và là một trong hai nhà sản xuất vũ khí tiêu chuẩn NATO lớn nhất bên cạnh Mỹ.

Ông Noh Ji-man, lãnh đạo văn phòng chương trình KF-21, cho biết việc được phê duyệt đã chứng minh rằng “Hàn Quốc đã hoàn toàn làm chủ năng lực phát triển tiêm kích của riêng mình”, phản ánh quá trình chuyển đổi từ chỗ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị nhập khẩu sang vị thế của một cường quốc sản xuất quốc phòng.

Chương trình KF-21 được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc trở thành một trong chỉ 4 quốc gia trên thế giới sản xuất được tiêm kích thế hệ thứ năm, cùng với Trung Quốc, Mỹ và Nga.

Tuy vậy, mẫu tiêm kích này vẫn được đánh giá là đơn giản hơn đáng kể và có năng lực thấp hơn so với các thiết kế mới nhất của Trung Quốc và Mỹ như Chengdu J-20 và F-35 Lightning II, đồng thời ở mức độ nào đó cũng chưa sánh bằng Sukhoi Su-57.

Tuy nhiên, những rào cản rất lớn để gia nhập lĩnh vực hàng không chiến đấu thế hệ thứ 5 đã khiến vị thế của Hàn Quốc trở nên đặc biệt.

KF-21 được cho là có chi phí thấp hơn đáng kể và dễ bảo trì hơn nhiều so với F-35, cho phép nó được tiếp thị và vận hành như một mẫu tiêm kích “phân khúc thấp” trong mô hình kết hợp “cao - thấp” giữa các dòng chiến đấu cơ.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách phát triển tiêm kích thế hệ thứ 5 thông qua chương trình TF-X, nhưng những hạn chế nghiêm trọng của ngành công nghệ và nền tảng công nghiệp nước này đồng nghĩa rằng ngay cả khi đạt được mục tiêu, chiếc máy bay đó không chỉ kém năng lực hơn đáng kể mà còn sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ và nguồn cung từ các thành viên khác trong NATO.

Là một quốc gia phát triển hơn nhiều, sở hữu nền tảng công nghiệp lớn mạnh và lành mạnh hơn cùng ngành công nghệ thuộc hàng dẫn đầu thế giới, Hàn Quốc đang ở vị thế thuận lợi hơn đáng kể để phát triển các dòng tiêm kích tiên tiến.
0 Replies | 20 Views | May 11, 2026 - 2:44 PM - by Romano
Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ thăm Kiev, thúc đẩy sản xuất vũ khí cùng Ukraine New Tab ↗
 
Ngày 11/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bất ngờ tới Kiev để thúc đẩy hợp tác quân sự với Ukraine, trong bối cảnh hai nước tăng tốc phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các hệ thống vũ khí tầm xa hiện đại.Theo hãng thông tấn DPA, nội dung trọng tâm của chuyến đi là tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vũ khí chung.Ông Pistorius cho biết, Đức muốn cùng Ukraine phát triển các hệ thống không người lái hiện đại ở nhiều cấp độ khác nhau, tập trung vào năng lực “deep strike” - thuật ngữ chỉ khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

“Berlin cam kết hợp tác với Ukraine để phát triển các hệ thống vũ khí mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng, nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu hiện vẫn thiếu năng lực về các dòng vũ khí tầm xa phục vụ chiến thuật tấn công chiều sâu. Vì vậy, Berlin muốn đẩy nhanh hợp tác công nghệ quân sự với Kiev nhằm lấp khoảng trống này.

Quan chức quốc phòng Đức cũng cho biết, Berlin dự kiến mở thêm các liên doanh quốc phòng với Ukraine trong thời gian tới với kỳ vọng có thể tận dụng kinh nghiệm thực chiến từ phía Kiev để phát triển các công nghệ quân sự mới.

Ngoài ra, Đức dự định sử dụng nền tảng đổi mới quốc phòng “Brave One” của Ukraine - chương trình kết nối các công ty công nghệ, nhà phát minh cùng quân đội để phát triển vũ khí mới, nhằm hỗ trợ các nhà phát triển sở hữu công nghệ tiềm năng.

Trước đó vào giữa tháng 4/2026, hai nước đã ký thỏa thuận Đối tác chiến lược mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phòng không, máy bay không người lái (UAV), đạn dược và vũ khí tầm xa.

Theo các cam kết mới, Đức sẽ tài trợ hợp đồng giữa Ukraine với Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon để cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot. Berlin cũng đạt thỏa thuận với hãng quốc phòng Diehl nhằm bàn giao thêm bệ phóng cho hệ thống phòng không IRIS-T.

Hai bên đồng thời thống nhất kế hoạch sản xuất UAV tầm trung và tầm xa, hướng tới mục tiêu cung cấp hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine trong tương lai.
0 Replies | 9 Views | May 11, 2026 - 2:43 PM - by Romano
Thủ tướng Israel kêu gọi giảm phụ thuộc vào tiền hỗ trợ quân sự từ Mỹ New Tab ↗
 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông mong muốn từng bước chấm dứt phần hỗ trợ tài chính của Mỹ trong hợp tác quân sự giữa hai nước trong vòng một thập kỷ tới, đồng thời cho rằng sự suy giảm ủng hộ của dư luận Mỹ đối với Israel có liên quan đến hoạt động thao túng trên mạng xã hội.Israel hiện là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo số liệu thống kê, Washington đã cung cấp cho Israel hơn 300 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự kể từ khi quốc gia Trung Đông này được thành lập năm 1948.

Theo thỏa thuận kéo dài 10 năm được ký năm 2016, Mỹ cam kết viện trợ quân sự cho Israel đến năm 2028 với tổng trị giá 38 tỷ USD, trong đó có khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt. Hiện viện trợ của Mỹ chiếm khoảng 16% ngân sách quốc phòng của Israel.Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của kênh CBS phát sóng ngày 10/5, ông Netanyahu được hỏi liệu đã đến lúc Israel xem xét điều chỉnh quan hệ tài chính với Washington hay chưa.

Đáp lại, Thủ tướng Israel cho biết ông đã nhiều lần đề cập vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như với người dân Israel.

Ông Netanyahu nói: “Chắc chắn là như vậy. Tôi muốn giảm phần hỗ trợ tài chính của Mỹ xuống bằng 0 trong khuôn khổ hợp tác quân sự hiện nay”. Theo nhà lãnh đạo Israel, quá trình này nên được khởi động ngay từ bây giờ và hoàn tất trong khoảng 10 năm tới.

Thủ tướng Netanyahu cũng thừa nhận sự ủng hộ dành cho Israel trong dư luận Mỹ đang suy giảm. Theo kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 60% người Mỹ được hỏi cho biết có cái nhìn “không mấy thiện cảm” hoặc “rất không thiện cảm” đối với Israel. Tỷ lệ này tăng 7 điểm phần trăm so với năm ngoái và tăng gần 20 điểm phần trăm so với năm 2022.

Tuy nhiên, ông Netanyahu bác bỏ nhận định cho rằng chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza là nguyên nhân chính dẫn tới xu hướng trên. Thay vào đó, ông cho rằng mạng xã hội và các chiến dịch tuyên truyền có tổ chức là yếu tố tác động lớn đến dư luận Mỹ.

Theo Thủ tướng Israel, nước này đang đối mặt với “một mặt trận truyền thông và tuyên truyền” mà Israel chưa xử lý hiệu quả.

Ông Netanyahu cáo buộc một số quốc gia đã sử dụng các mạng lưới tài khoản giả và “trang trại bot” trên mạng xã hội nhằm làm suy giảm thiện cảm của người dân Mỹ đối với Israel.

Cuộc xung đột tại Gaza bùng phát sau vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023. Theo các số liệu được công bố, hơn 71.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự tại Gaza.

Ngoài Gaza, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban và Iran cũng gây thương vong lớn cho dân thường, làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích trong dư luận Mỹ cũng như từ một số nhân vật truyền thông có ảnh hưởng như Tucker Carlson, Megyn Kelly và Candace Owens.

Trong một diễn biến liên quan, hồi tháng 3 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã trình lên Quốc hội Mỹ ba dự thảo nghị quyết nhằm ngăn chặn thương vụ bán vũ khí trị giá gần 660 triệu USD cho Israel. Ông Sanders cho rằng đa số cử tri thuộc đảng Dân chủ cũng như phần lớn cử tri độc lập tại Mỹ phản đối việc Washington tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel giữa xung đột Trung Đông.
0 Replies | 14 Views | May 11, 2026 - 2:43 PM - by Romano
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.22329 seconds with 14 queries