» Super News |
Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran
New Tab ↗
|
Phía Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, bản đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự vẫn đang được xem xét và phản hồi sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp. Đây là phản ứng của Iran sau khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tuyên bố sắp nhận được câu trả lời từ Tehran.
Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 8-5 cho thấy một vệt dầu loang dường như đang lan rộng trên vịnh Ba Tư, xuất phát từ phía Tây đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu thô chủ lực của Iran. Ông Ami Daniel, Giám đốc điều hành Công ty tình báo hàng hải Windward AI (Anh), nói với hãng tin AP rằng vệt dầu loang bao phủ khu vực có diện tích gần 70 km2, kèm theo dấu hiệu dầu có thể vẫn đang tiếp tục rò rỉ từ cảng này. Ông Daniel ước tính khoảng 80.000 thùng dầu có thể đã tràn ra biển kể từ khi vệt dầu loang lần đầu được phát hiện hôm 5-5, dù nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định rõ.
Kênh Fox News dẫn lời một số chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu chứng tỏ chiến dịch gây sức ép trên biển của Tổng thống Donald Trump đang đạt được một trong những mục tiêu then chốt: gây quá tải cho hệ thống xuất khẩu dầu của Iran đến mức Tehran không còn đủ khả năng vận chuyển hoặc lưu trữ dầu thô theo kịp sản lượng khai thác bình thường.
Theo họ, Iran đơn giản là đã không giảm tốc độ khai thác đủ nhanh so với năng lực lưu trữ thực tế trên bờ, đồng thời quá kỳ vọng vào việc các tàu chở dầu trống có thể lách qua vòng phong tỏa. Một khả năng khác là xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan đến việc Iran sử dụng các tàu chở dầu cũ làm kho chứa nổi hoặc phương tiện vận chuyển nhằm né tránh lệnh trừng phạt.
Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm. Nếu không thể xuất khẩu dầu hoặc tìm thêm năng lực lưu trữ, Tehran có thể buộc phải lựa chọn giữa 2 phương án đều tiềm ẩn rủi ro lớn: Đóng các giếng dầu - điều có thể gây tổn hại lâu dài cho các mỏ dầu - hoặc tìm cách xử lý lượng dầu dư thừa theo những cách có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường trên khắp vùng Vịnh. Theo trang India Today, các vệt dầu loang có thể ảnh hưởng đến con người, nhất là các cộng đồng vùng Vịnh sống dựa vào vùng biển này. Ngư dân và các gia đình ven biển có thể bị mất thu nhập, phải sống với nguồn nước bị ô nhiễm và một hệ sinh thái bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.
Vụ tràn dầu cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại vùng Vịnh đang gia tăng. Nổi bật là việc Mỹ và Iran liên tục gây thiệt hại cho các tàu hàng liên quan đến mỗi bên.
|
|
0 Replies | 51 Views |
May 11, 2026 - 12:32 AM - by nguoiduatinabc
|
Spotify Cho Ra Mắt Dấu Hiệu "Đã Xác Thực": Lối Đi Riêng Trong Kỷ Nguyên Âm Nhạc Trí Tuệ Nhân Tạo
New Tab ↗
|

(Minh họa)
Trang mạng phát nhạc trực tuyến Spotify vừa chính thức cho công bố ra hệ thống nhận diện mới mang tên "Verified by Spotify" (Xác thực từ Spotify) kể từ tháng 5/2026 tới đây nhằm để phân biệt ra nghệ sĩ thực thụ với nội dung do AI ngụy tạo ra hoặc giả mạo. Dấu hiệu màu xanh này sẽ xuất hiện ra trên hồ sơ và trong kết quả tìm kiếm, yêu cầu nghệ sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động ổn định, bao gồm tối thiểu phải có 10,000 lượt người nghe hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp.
Thay vì sử dụng biện pháp hửu hiệu để cho truy quét và gỡ bỏ các bản nhạc thu âm do trí tuệ nhân tạo(AI) ngụy tạo ra, nền tảng này chọn một cách tiếp cận mềm mỏng hơn: cấp dấu hiệu định danh rõ để cho thính giả tự nhận diện ra, đâu là những nghệ sĩ người thật việc thật, đâu là ngụy tạo, do AI sáng chế ra để lừa bịp thiên hạ.

(Minh họa)
Trong vài tuần lể sắp tới, một dấu tích màu xanh nhạt sẽ bắt đầu thấy xuất hiện trên hồ sơ và bên cạnh là tên nghệ sĩ tại khung tìm kiếm. Spotify khẳng định cho rằng, mỗi hồ sơ được cấp dấu hiệu này đều có trải qua quy trình cho thẩm định chéo của con người, bảo đảm đáp ứng theo các tiêu chuẩn khắt khe về tính cách xác thực của nền tảng âm nhạc này.
Áp Lực Từ Làn Sóng Âm Nhạc Do AI "ngụy tạo"

(Minh họa)
Quyết định này xảy ra trong bối cảnh các ứng dụng do AI ngụy tạo đang làm đảo lộn cấu trúc của ngành kỹ nghệ livestreaming. Các mạng đối thủ đã bắt đầu gióng lên hồi chuông báo động đỏ. Điển hình như trang mạng Deezer từng ghi nhận có đến gần 75,000 bản nhạc do AI chế ra được tải lên mỗi ngày, chiếm khoảng 44% tổng số lưu lượng cho upload. Đáng chú ý, con số này được báo cáo đã tăng lên phi mã đến 650% chỉ trong vòng 16 tháng qua.
Thay vì cho lãng phí tài nguyên vào việc thanh trừng nội dung nhạc sao chép này, cơ cấu hoạt động của Spotify trao lại quyền chủ động cho người nghe. Để nhận được dấu hiệu xanh, các nghệ sĩ phải chứng minh được các hoạt động sáng tác, biểu diễn trên thực tế: có lịch sử tương tác ổn định với thính giả, tuân thủ chính sách của Spotify và duy trì sự hiện diện công khai. Mọi tài khoản nếu chỉ hoạt động ẩn danh, xoay quanh các nhân vật ảo hoặc thuần túy sử dụng nhạc do AI ngụy tạo ra sẽ không hội đủ điều kiện để cho xét duyệt và đánh dấu xác nhận.
Ngay trong đợt cho triển khai đầu tiên, Spotify cam kết sẽ có hơn 99% các nghệ sĩ đang hoạt động tích cực (bao gồm cả số lượng lớn giới indie) sẽ được cấp sẵn dấu hiệu xác nhận này. Song song đó, họ đang thử nghiệm một chức năng bổ sung thêm nhằm hiển thị ra thông tin bối cảnh. Chức năng này sẽ hoạt động như một bản tóm tắt hồ sơ về năng lực, cho hiển thị ra rõ lịch sử phát hành bản nhạc, lịch trình đi lưu diễn và các cột mốc sự nghiệp, giúp người nghe có cái nhìn đối chiếu trực tiếp và rõ nét hơn về người nghệ sĩ, ca sĩ.
Vấn nạn cố tình cho giả mạo danh tính qua kỹ thuật Deepfake đang khiến cho giới kỹ nghệ hàng đầu âm nhạc đứng ngồi không yên. Tháng 3 vừa qua, Sony Music Entertainment đã buộc phải yêu cầu các trang mạng cho gỡ bỏ hơn 135,000 bản thu âm đã giả mạo giọng hát của các biểu tượng âm nhạc nội tiếng như Beyoncé, Queen hay Harry Styles. Các ước tính trong nội bộ có chỉ ra rằng, các bản thu âm mạo danh hoặc do AI ngụy tạo ra có thể đã chiếm hơn 10% số lượng nội dung trên một số dịch vụ streaming hiện nay.
Dù vậy, cách ứng phó của từng mạng lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi Deezer.com sử dụng biện pháp cho quét AI độc quyền để cho dẹp bỏ các nội dung này ra khỏi danh sách được đề xuất, thì các mạng streaming có chất lượng cao quen thuộc với giới Audiophile như Qobuz lại chọn hướng đi bảo vệ tính cách bản quyền. Qobuz giám định thương hiệu qua hệ thống giám sát từ con người, đề cao sự tinh tế và áp dụng các tiêu chuẩn minh bạch khắt khe về nguồn gốc bản nhạc thu âm.

(Minh họa)
Mặc dù giải pháp của Spotify mang ý nghĩa tích cực về nhiếu mặt, nhưng vẫn có nhiều ý kiến phản bác từ giới chuyên môn. Điểm cốt lõi là dấu hiệu xác thực này chỉ chứng minh hồ sơ này thuộc về con người, chứ không bảo đảm bản nhạc cho thu âm đó sẽ được miễn nhiễm với AI. Một nghệ sĩ thực thụ có danh tính rõ ràng vẫn có thể ít nhiều lạm dụng ứng dụng qua AI để cho hòa âm phối khí mà vẫn nghiễm nhiên nhận được dấu hiệu xác thực màu xanh từ Spotify.
Bên cạnh đó, ông Ed Newton-Rex (nhân vật dưa ra sáng kiến Fairly Trained, cựu giám đốc Stability AI) cảnh giác rằng, việc Spotify cho áp dụng lịch sử lưu diễn hay dấu ấn thương mại của nghệ sĩ làm thước đo xác thực có thể tạo ra rào cản bất công. Nhóm người chịu thiệt thòi nhất sẽ là các nghệ sĩ độc lập mới nổi lên, những người chưa có đủ thời gian và tài chính để xây dựng lên hình tượng được chứng minh này.
Nhìn rộng ra, cuộc chiến với loại âm nhạc "ngụy tạo" qua AI đang đẩy các mạng streaming vào một vị trí quyền lực mới. Họ không chỉ làm nhiệm vụ cho phân phối nội dung âm nhạc, mà đang từng bước trở thành trọng tài định đoạt xem nghệ sĩ nào được đánh giá là hợp pháp và đáng tin cậy. Spotify thừa nhận quy trình này sẽ khó có thể hoàn thiện ngay từ những ngày đầu, và nền tảng âm nhạc này sẽ liên tục cải tiến đổi mới khi hệ thống xác thực chính thức sẽ cho phủ sóng trên toàn cầu trong vài tuần lể sắp tới.
** Tham khảo thêm ở đây:
- https://support.spotify.com/vn-vi/ar...ed-by-spotify/
|
|
0 Replies | 86 Views |
May 11, 2026 - 12:44 AM - by trungthuc
|
Một tỷ phú mua "biệt thự trên không" hơn 13.000 tỷ đồng
New Tab ↗
|
Giới thượng lưu và các chuyên gia bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào công quốc Monaco sau thông báo về giao dịch nhà ở kỷ lục. Theo đó, tập đoàn đầu tư System Capital Management (SCM) của tỷ phú người Ukraine - Rinat Akhmetov - đã chính thức sở hữu căn penthouse siêu sang với mức giá 471 triệu euro (tương đương khoảng 554 triệu USD, tức hơn 13.000 tỷ đồng).
Con số này đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trên thị trường nhà ở cao cấp. Để so sánh, mức giá này vượt xa căn biệt thự tại London của doanh nhân Nick Candy (hơn 350 triệu USD) hay căn penthouse tại New York mà nhà quản lý quỹ Ken Griffin từng mua với giá 240 triệu USD.
Nằm tại vị trí đắc địa nhất của tòa nhà Le Renzo ven biển, căn hộ này không chỉ là một không gian sống thông thường mà được ví như một "biệt thự độc lập" tọa lạc trên đỉnh cao. Với tổng diện tích hơn 2.500 m², không gian sống trải dài qua 5 tầng lầu, mang đến tầm nhìn trực diện và bao quát ra biển Địa Trung Hải.
Bên trong căn hộ được phân chia công năng vô cùng xa hoa với:
- Hệ thống phòng ốc: 21 phòng chức năng được thiết kế tinh xảo.
- Tiện ích đặc quyền: Hồ bơi riêng, bể sục jacuzzi, hệ thống nhà thông minh (smart home) và nội thất cao cấp bậc nhất.
- Không gian riêng tư: 8 chỗ đỗ xe riêng biệt cùng nhiều sân hiên rộng lớn hướng biển.
|
|
0 Replies | 60 Views |
May 11, 2026 - 12:47 AM - by nguoiduatinabc
|
Kinh hoàng vụ máy bay đâm tử vong người
New Tab ↗
|
Chiếc máy bay Airbus A321 chở 231 người buộc phải hủy cất cánh và sơ tán khẩn cấp sau khi đâm tử vong một người lạ xâm nhập đường băng sân bay quốc tế Denver.
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 23h19 tối 8/5 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Denver, Mỹ. Chuyến bay số hiệu 4345 của hãng hàng không Frontier Airlines, đang trên lộ trình từ Denver đi Los Angeles, đã bất ngờ va chạm với một người lạ mặt ngay trong quá trình cất cánh. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ cơ quan quản lý sân bay, nạn nhân không phải là nhân viên tại đây. Người này đã vượt qua hàng rào an ninh và tiến vào khu vực đường băng chỉ khoảng 2 phút trước khi thảm kịch xảy ra. Ngay sau va chạm, phi công đã báo cáo với đài kiểm soát về việc máy bay "vừa đâm trúng một người" và phát hiện có cháy ở động cơ.
Sự cố nghiêm trọng buộc phi hành đoàn phải lập tức hủy quy trình cất cánh. Khói bắt đầu xuất hiện trong khoang lái, khiến toàn bộ 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn phải sơ tán khẩn cấp bằng cầu trượt. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy nhỏ ở động cơ và đưa hành khách về nhà ga.
Vụ sơ tán hỗn loạn đã khiến 12 hành khách bị thương nhẹ, trong đó có 5 người phải nhập viện điều trị. Đến sáng ngày 9/5, phần lớn hành khách đã được sắp xếp rời Denver trên một chuyến bay thay thế của hãng.
Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay. Hiện tại, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang phối hợp cùng Cục Hàng không Liên bang và lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra làm rõ. Đường băng 17L, nơi xảy ra sự cố, đã tạm thời bị đóng cửa để phục vụ công tác khám nghiệm.
|
|
0 Replies | 69 Views |
May 11, 2026 - 12:51 AM - by nguoiduatinabc
|
Israel dựng tiền đồn bí mật giữa sa mạc Iraq để tấn công Iran, không kích quân đội Iraq khi suýt bị phát hiện
New Tab ↗
|
srael đã thiết lập một tiền đồn quân sự bí mật tại sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran.
Căn cứ này suýt bị phát hiện vào đầu tháng 3, khi một người chăn cừu địa phương báo cáo về hoạt động quân sự bất thường. Israel sau đó đã không kích để ngăn quân đội Iraq tiếp cận khu vực, khiến một binh sĩ Iraq thiệt mạng.
Israel không kích binh sĩ Iraq khi họ tiến vào khu vực
Theo truyền thông nhà nước Iraq, đầu tháng 3, một người chăn cừu địa phương đã báo cáo về hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm các chuyến bay trực thăng. Quân đội Iraq sau đó đã điều lực lượng tới điều tra.
Một người am hiểu tình hình cho biết, Israel đã không kích để ngăn quân Iraq tiếp cận khu vực. Trung tướng Qais Al-Muhammadawi – Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Hỗn hợp Iraq – cho biết binh sĩ Iraq đã lên xe Humvee và tiến về khu vực vào lúc rạng sáng, nhưng bị tấn công dữ dội, khiến một binh sĩ thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Giới chức Iraq sau đó điều thêm hai đơn vị thuộc Cơ quan chống khủng bố – lực lượng từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) – để tiếp tục lục soát. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy từng có lực lượng quân sự hiện diện. "Có vẻ như đã tồn tại một lực lượng nào đó trên thực địa trước cuộc không kích, được hỗ trợ từ trên không, hoạt động vượt quá khả năng của các đơn vị chúng tôi", ông Muhammadawi nói với truyền thông nhà nước.
Ngay trước khi chiến tranh nổ ra, Israel xây dựng cơ sở này tại sa mạc Iraq để làm nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm và là trung tâm hậu cần cho không quân Israel. Các đội tìm kiếm cứu nạn được bố trí tại đây để phòng trường hợp máy bay bị bắn rơi.
Theo các nguồn tin, Mỹ biết trước kế hoạch này nhưng không tham gia vào cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Iraq. Trong đơn khiếu nại gửi Liên Hợp Quốc cuối tháng 3, Iraq tuyên bố vụ tấn công có sự tham gia của lực lượng nước ngoài và cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm.
Sa mạc phía tây Iraq – địa điểm lý tưởng cho tiền đồn tạm thời
Ông Michael Knights, Giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn chiến lược Horizon Engage, cho biết khu vực sa mạc phía tây Iraq rộng lớn và dân cư thưa thớt, là địa điểm lý tưởng cho các tiền đồn tạm thời. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ từng tận dụng khu vực này trong các chiến dịch nhằm vào nhà lãnh đạo Saddam Hussein năm 1991 và 2003.
Người dân sống tại sa mạc Iraq nhiều năm qua đã chứng kiến nhiều hoạt động bí ẩn, từ các nhóm vũ trang như IS cho tới các đội tác chiến đặc biệt, nên họ tránh xa khu vực này.
Người phát ngôn chính phủ Iraq từ chối bình luận thêm về vụ việc cũng như việc Baghdad có biết về căn cứ của Israel hay không.
|
|
0 Replies | 30 Views |
May 11, 2026 - 12:59 AM - by nguoiduatinabc
|
Tổng thống Iran: Đàm phán với Mỹ không phải là đầu hàng
New Tab ↗
|
Tổng thống Iran tuyên bố. Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền hợp pháp của mình, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán với Mỹ đều nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia chứ không phải sự đầu hàng hay rút lui.
"Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Nếu có bất kỳ cuộc thảo luận nào về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay lùi bước, mà mục tiêu chính là để bảo đảm quyền lợi của người dân Iran và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Pezeshkian cho biết.
Tuyên bố của ông Pezeshkian được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước đưa tin Iran đã chính thức gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột qua trung gian Pakistan.
Theo hãng thông tấn IRNA, phản hồi này đã làm rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ ở giai đoạn này chỉ nên tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột. Các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, nên được thảo luận ở giai đoạn sau.
Bộ Ngoại giao Iran hồi đầu tuần này tuyên bố nước này sẽ đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất của Mỹ sau khi tiến hành thảo luận và xem xét kỹ lưỡng. Đề xuất của Mỹ được đưa ra nhằm đáp lại kế hoạch 14 điểm do Iran trình bày, trong đó yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Theo truyền thông Iran, phản hồi mới nhất của Tehran tập trung vào việc chấm dứt các hành động gây hấn trên toàn khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của Israel tại Li-băng, đồng thời bảo đảm an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư.
Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán căng thẳng tại Islamabad trong hai ngày 11-12/4, chỉ vài ngày sau khi Pakistan làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên. Tuy nhiên, giới chức Iran cho rằng các cuộc thảo luận không đạt kết quả do yêu cầu từ phía Mỹ bị xem là quá khắt khe.
Một trong những điểm tranh cãi lớn hiện nay là việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược tại Vịnh Ba Tư đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
Tehran phát tín hiệu sẵn sàng mở lại tuyến hàng hải này nếu các hành động quân sự chấm dứt hoàn toàn và Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như phong tỏa đối với Iran. Giới chức Iran cho biết giai đoạn đầu của tiến trình đàm phán cần tập trung vào vấn đề vận chuyển hàng hải và trừng phạt, trước khi mở rộng sang các chủ đề khác như chương trình hạt nhân.
|
|
0 Replies | 40 Views |
May 11, 2026 - 1:05 AM - by nguoiduatinabc
|
Lãnh tụ Tối cao Iran ra chỉ đạo mới
New Tab ↗
|
Người đứng đầu Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và nhận được 'các chỉ đạo và hướng dẫn mới'.
Trong cuộc gặp, ông Ali Abdollahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này.
Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3; song từ thời điểm đó, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng.
Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết họ đã chặn 2 thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, Quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này song không nêu rõ nguồn gốc của chúng.
Những diễn biến mới này đang gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.
Trong khi đó, ngày 10/5, Giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia tuyên bố, do ảnh hưởng từ các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, trong 2 tháng qua, thế giới đã thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu.
|
|
0 Replies | 55 Views |
May 11, 2026 - 1:06 AM - by nguoiduatinabc
|
Gom góp tiền mua nhà đứng tên vợ, 15 năm sau, tôi phải đi thu thập chứng cứ và nhờ luật sư khởi kiện
New Tab ↗
|

Hồi mới cưới nhau, tôi gom góp tiền tiết kiệm, rồi vay thêm bạn bè mua căn nhà đầu tiên. Khi làm giấy tờ, vợ bảo đứng tên cô ấy cho "hợp mệnh" với lại sau này làm thủ tục chuyển nhượng dễ dàng, vì tôi thường đi công tác xa, chúng tôi lại chung mục tiêu phải mua nhà ở khu khác và to đẹp hơn. Tôi lúc đó yêu vợ lắm, lại tin nhau nên gật đầu không nghĩ ngợi. Từ ngày có nhà, tôi chỉ biết cắm đầu đi làm, nuôi vợ nuôi con, chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Tính đến giờ đã là 15 năm, tôi mới nhận ra mình đã quá chủ quan. Vợ bỗng thay đổi rõ rệt, đi sớm về khuya, suốt ngày ôm điện thoại, nói chuyện thì né tránh, hỏi gì cũng cáu gắt. Tôi linh cảm có chuyện nhưng vẫn tự trấn an rằng vợ chắc áp lực công việc. Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn cô ấy hẹn hò một người đàn ông khác — những câu chữ đủ khiến tôi đau đớn.
Tôi nói chuyện, cô ấy không chối, chỉ thản nhiên bảo rằng tình cảm đã nhạt từ lâu, muốn chia tay, và vì nhà đứng tên cô ấy nên tôi dọn ra ngoài cho nhanh. Tôi nghe mà như bị tát vào mặt. Tôi bỏ bao nhiêu năm lao động để xây tổ ấm này, vậy mà giờ bị đuổi như người dưng. Tức giận đến mức tay chân run lên, tôi đi tìm luật sư nhờ tư vấn.
Luật sư bảo tôi còn cơ hội, miễn là thu thập đủ bằng chứng ngoại tình và chứng minh đóng góp tài chính trong suốt 15 năm. Nghe xong, tôi bắt đầu lặng lẽ thu thập từng hóa đơn, từng khoản chuyển khoản, từng lần sửa sang nhà cửa. Mỗi giấy tờ tôi cầm lên đều nhắc tôi nhớ lại cảnh mình cực khổ ra sao, càng làm tôi thêm phẫn nộ.
Một tối, tôi ngồi xem lại hồ sơ trước khi nộp đơn kiện. Con trai tôi đi học về, thấy tôi ngồi một mình liền lủi vào phòng nhưng không lâu sau thằng bé quay ra. Nó đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ quỳ xuống. Tôi hoảng hốt còn chưa kịp đỡ thì nó nói, giọng run run:
"Bố ơi… bố đừng bỏ mẹ. Bố tha lỗi cho mẹ được không? Bố mà kiện thì mẹ đi tù, lúc đó gia đình sẽ như thế nào, con sẽ thế nào đây?".
Nhìn con trai quỳ dưới chân mình, nhỏ bé và tuyệt vọng, mọi cơn giận như nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi thương con, thương đến mức đau thắt ngực. Nhưng tôi cũng thương mình, cái cảm giác bị phản bội, bị coi thường, bị gạt ra khỏi căn nhà do chính tay mình gây dựng.
Tôi ôm con nhưng trong đầu là cả một mớ hỗn loạn. Nếu bỏ qua, tôi sẽ sống tiếp với một người từng phản bội mình, lúc nào cũng lo sợ vết thương cũ lại rỉ máu. Nếu đi kiện và ly hôn, con tôi sẽ bị kéo vào vòng xoáy đau đớn, phải chứng kiến bố mẹ đối đầu nhau trong tòa án.
Từ ngày cưới vợ đến giờ, tôi chưa lần nào thấy bản thân rơi vào bước đường khó xử đến vậy. Một bên là nỗi uất ức của chính mình, một bên là ánh mắt cầu xin của đứa con trai đang độ tuổi cần được quan tâm đặc biệt, chưa hiểu hết chuyện đời nhưng lại sợ gia đình tan vỡ.
Tôi ngồi đó thật lâu, tự hỏi tôi nên làm gì cho đúng đây?
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 50 Views |
May 11, 2026 - 1:21 AM - by goodidea
|
Morocco tìm thấy thi thể quân nhân Mỹ mất tích
New Tab ↗
|
Thi thể một trong hai lính Mỹ mất tích khi tham gia diễn tập African Lion 2026 đã được tìm thấy sau gần 10 ngày.
Quân đội Morocco ngày 10/5 cho biết thi thể quân nhân Mỹ được phát hiện trên biển và đã được chuyển tới bệnh viện quân y để làm thủ tục hồi hương. Đây là một trong hai binh sĩ mất tích gần vách đá cạnh thao trường Cap Draa, nơi tổ chức cuộc diễn tập African Lion 2026.
Nguồn tin quan chức quân sự Mỹ nói với AFP rằng nhiều khả năng đây là tai nạn và không có dấu hiệu liên quan khủng bố.

Trực thăng Morocco hạ cánh ở khu vực Tan-Tan ngày 8/5, trong khuôn khổ diễn tập African Lion 2026. Ảnh: AFP
CBS dẫn lời các nguồn tin cho biết hai quân nhân Mỹ mất tích khi cùng nhóm đồng đội đi dọc bờ biển để ngắm hoàng hôn. Khi người đầu tiên rơi xuống nước, các quân nhân còn lại đã cố gắng giải cứu bằng cách dùng thắt lưng để tạo thành "chuỗi người", nhưng không thành công. Một lính Mỹ nhảy xuống để cứu đồng đội, người không biết bơi, song lập tức bị sóng đánh trúng.
Quân nhân thứ ba tiếp tục lao xuống biển tìm cách cứu cả hai người, song không thành công và tự quay vào bờ.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin này.
Sau vụ mất tích, quân đội Mỹ và Morocco cùng lực lượng đồng minh đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên bộ, trên không và trên biển tại khu vực Cap Draa.
Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết phạm vi tìm kiếm trải rộng hơn 8.000 km2, dọc bờ biển Morocco và ngoài khơi. Chiến dịch huy động hơn 10 máy bay, thiết bị bay không người lái, tàu, thợ lặn Morocco chuyên về địa hình hang động cùng thiết bị lặn không người lái.
Africa Lion là cuộc diễn tập thường niên có quy mô lớn nhất của AFRICOM. Hoạt động này có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ đến từ Mỹ, các quốc gia đối tác ở châu Phi và đồng minh NATO nhằm huấn luyện về chiến tranh hiện đại ở trên bộ, trên biển, trên không, trên vũ trụ và không gian mạng.
Năm nay là lần thứ 22 cuộc diễn tập này được tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/4 đến 8/5 trên lãnh thổ 4 nước gồm Morocco, Ghana, Senegal và Tunisia.
Phần lớn hoạt động huấn luyện diễn ra ở Morocco với khoảng 5.000 binh sĩ từ hơn 40 quốc gia tham gia. Nội dung diễn tập bao gồm tác chiến trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng và vũ trụ, cùng các khoa mục về chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, tác chiến đặc biệt, tình báo và xử lý vật liệu nổ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 50 Views |
May 11, 2026 - 1:23 AM - by goodidea
|
Ông Trump dọa 'cho nổ tung' người đến gần kho uranium Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang theo dõi địa điểm chôn vùi kho uranium làm giàu cao của Iran và sẽ tập kích bất kỳ ai đến gần.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang giám sát các cơ sở hạt nhân được cho là nơi chôn vùi kho uranium làm giàu cao của Iran. "Nếu có bất kỳ ai đến gần những nơi đó, chúng tôi sẽ biết rõ và cho họ nổ tung", ông cảnh báo, thêm rằng Washington sẽ lấy số vật liệu phóng xạ này "vào thời điểm nào đó".
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Iran "đã bị đánh bại về mặt quân sự". "Có lẽ trong thâm tâm họ không biết điều đó, nhưng tôi nghĩ họ biết. Điều đó không có nghĩa là họ đã bỏ cuộc", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 8/5. Ảnh: AP
Tổng thống Trump cho rằng quân đội Mỹ có thể chiến đấu thêm hai tuần nữa để tập kích mọi mục tiêu trên lãnh thổ Iran. "Chúng tôi nhắm tới các mục tiêu nhất định và đã hoàn thành khoảng 70%, nhưng vẫn có những mục tiêu khác hoàn toàn có thể tấn công", ông nói.
Lãnh đạo Mỹ cũng một lần nữa gọi NATO là "hổ giấy", cáo buộc các đồng minh trong khối không hỗ trợ Washington trong xung đột với Tehran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày cho biết chiến sự chưa kết thúc vì còn phải đưa kho uranium làm giàu cao ra khỏi Iran và phá hủy các cơ sở làm giàu uranium. "Vào đó và lấy nó đi", ông Netanyahu cho biết khi đề cập các kế hoạch tiềm năng nhằm loại bỏ kho uranium.
Lãnh đạo Israel cho biết "phương pháp tốt nhất" là đạt được thỏa thuận, đồng thời từ chối nêu cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản đó không thành hiện thực.
Tehran chưa bình luận về các tuyên bố của ông Trump và ông Netanyahu.
Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, dù được cho là đang nắm giữ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%, gần với cấp độ vũ khí là 90%. Giới chức Israel cho biết số uranium trên đủ để chế tạo 11 quả bom nguyên tử nếu tiếp tục được làm giàu thêm.
Các thanh sát viên quốc tế cho rằng kho uranium làm giàu của Iran có khả năng đang bị chôn vùi ở các cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công năm ngoái. Tổng thống Trump tháng trước tuyên bố "không thật sự quan tâm" tới kho uranium trên vì chúng nằm rất sâu dưới lòng đất.
Một quan chức Israel hôm 1/5 nói chiến dịch tấn công Iran có thể coi là "thất bại lớn" nếu không đưa được kho uranium làm giàu cao ra khỏi nước này. Người này cảnh báo rằng Israel sẽ cần tiến hành thêm một chiến dịch ở Iran nếu không thể đưa được uranium ra khỏi quốc gia Tây Á bằng biện pháp ngoại giao.
Iran tuần trước chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm, nhưng nội dung không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Washington như dừng chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Washington sau đó chuyển lại cho Tehran câu trả lời.
Đài truyền hình nhà nước IRIB hôm 10/5 cho biết Iran gửi phản hồi về đề xuất chấm dứt chiến sự của Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Trọng tâm của đề xuất là "kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon, và đảm bảo an ninh hàng hải".
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 53 Views |
May 11, 2026 - 1:25 AM - by goodidea
|
|