HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Nữ chính trị gia Mỹ bị kiện vì dan díu với vệ sĩ đã có vợ New Tab ↗
 
Cựu Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema khi bị kiện tội 'phá hoại gia đình' đã thừa nhận có ân ái với vệ sĩ ít nhất 6 lần ở 5 thành phố khác nhau.

Nữ chính trị gia độc lập 49 tuổi, từng đại diện cho bang Arizona tại Thượng viện Mỹ, thừa nhận trong bản kiến nghị được đệ trình hôm 12/3 rằng bà bắt đầu có quan hệ thân mật với Matthew Ammel, vệ sĩ đã kết hôn và có ba con, vào tháng 5/2024.

Trong suốt cuộc tình ngoài luồng, bà Sinema đã ân ái với Ammel 6 lần trong vòng 5 tháng trước khi anh ta ly thân.


Bà Kyrsten Sinema (áo đen) nhìn vệ sĩ Matthew Ammel từ phía sau. Ảnh: Arizona Capitol TV

Theo tài liệu tòa án, bà Sinema thừa nhận lần quan hệ đầu tiên vào ngày 27/5/2024 tại Sonoma, California. Sau đó, hai người tiếp tục mặn nồng tại New York vào giữa tháng 7, tại Washington vào cuối tháng 8 và tháng 9, tại Aspen (Colorado) vào tháng 9 và ở Phoenix (Arizona) vào đầu tháng 10. Hai người kết thúc vào tháng 11/2024.

Cựu Thượng nghị sĩ trình bày chi tiết về địa điểm hẹn hò tình ái nhằm chứng minh rằng không có cuộc gặp nào diễn ra ở North Carolina, nghĩa là bà không thể bị đưa ra tòa ở tiểu bang này và hy vọng có thể hủy bỏ vụ kiện "phá hoại gia đình" của vợ người tình.

Vợ cũ của Ammel, Heather Ammel, đã đệ đơn kiện bà Sinema vào tháng 9/2025 tại bang North Carolina, cáo buộc bà đã phá hoại cuộc hôn nhân 14 năm của họ trong những chuyến đi vòng quanh thế giới.

North Carolina, nơi gia đình Ammel sinh sống, là một trong số ít tiểu bang cho phép những người vợ/chồng bị bỏ rơi kiện đòi bồi thường từ "kẻ thứ ba" chịu trách nhiệm cho sự tan vỡ hôn nhân của họ.

Theo đơn kiện, Ammel được người đứng đầu bộ phận an ninh của bà Sinema thuê sau khi giải ngũ vào năm 2022. Đầu 2024, Heather phát hiện những tin nhắn giữa bà Sinema và chồng trên ứng dụng nhắn tin Signal có nội dung tình dục. Hè năm đó, Ammel ngừng đeo nhẫn cưới và được bà Sinema bố trí công việc trong đội ngũ nhân viên Thượng viện của bà trong khi vẫn tiếp tục làm vệ sĩ.

Mối quan hệ ngoài luồng này bị cáo buộc kéo dài từ mùa thu 2023 đến cuối 2024. Ammel chuyển ra khỏi ngôi nhà chung sống với vợ và các con vào tháng 10/2024.

Heather khẳng định trong đơn kiện rằng cô và chồng đã có "một cuộc hôn nhân tốt đẹp và đầy hạnh phúc" với "tình yêu thương chân thành" trước khi bà Sinema chen chân, theo đuổi Ammel bất chấp việc biết anh ta đã kết hôn.

Heather đòi bồi thường hơn 25.000 USD từ cựu thượng nghị sĩ.

Trong đơn kiến nghị chấm dứt vụ kiện có khả năng tốn kém này, bà Sinema nêu rõ: "Bị đơn thừa nhận đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với chồng của nguyên đơn, Matthew Ammel, vào tháng 5/2024, khoảng 5 tháng trước khi ông Ammel ly thân với nguyên đơn. Tuy nhiên, mối quan hệ đó chỉ diễn ra bên ngoài North Carolina".

Bà Sinema trở thành người lưỡng tính công khai đầu tiên được bầu vào Quốc hội năm 2012 và vào Thượng viện Mỹ năm 2018. Bà đã từ chối tranh cử lại vào Thượng viện năm 2024 sau một nhiệm kỳ rời khỏi Đảng Dân chủ để trở thành chính trị gia độc lập. Hiện bà làm việc cho một công ty luật và vận động hành lang có trụ sở tại Washington.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 238 Views | Mar 16, 2026 - 1:42 AM - by goodidea
Xông vào tiệm vàng, cướp hơn 1,5 triệu USD trang sức trong 70 giây New Tab ↗
 
Băng cướp gần 20 người đột nhập tiệm kim hoàn ở bang California, lấy đi số trang sức trị giá hơn 1,5 triệu USD chỉ trong khoảng 70 giây.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/3 công bố video từ camera giám sát về vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kumar Jewelers ở thành phố Fremont, miền bắc California, hồi tháng 6 năm ngoái, cho thấy thủ đoạn và mức độ táo tợn của băng cướp.

Video cho thấy một đoàn ôtô lao vào bãi đỗ trước tiệm vàng, sau đó gần 20 người đeo mặt nạ và trùm mũ tràn vào bên trong. Các nghi phạm mang theo cuốc chim và búa để phá tủ trưng bày trang sức.

Chỉ trong 70 giây, nhóm này cướp đi hơn 3/4 số sản phẩm vàng, kim cương và nhiều loại trang sức khác trưng bày trong cửa hàng, trị giá hơn 1,5 triệu USD.


Băng cướp cuỗm hơn 1,5 triệu USD trang sức ở California

Hai thành viên trong băng cướp khống chế một nhân viên bảo vệ làm con tin cho đến khi những kẻ còn lại tẩu thoát. Sau đó, nhóm này nhanh chóng rời đi theo nhiều hướng trên các xe khác nhau, buộc lực lượng cảnh sát phải chọn truy đuổi một phương tiện và để các xe còn lại chạy thoát.

Theo hồ sơ tòa án được báo East Bay Times tiếp cận, công tố viên liên bang cho biết cảnh sát đã quyết định truy đuổi một chiếc Acura màu đen. Chiếc xe này dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi qua nhiều khu dân cư tại Fremont.

Trong quá trình bỏ chạy, chiếc Acura nhiều lần vượt xe khác ở làn đường ngược chiều, phóng qua các biển dừng tại nhiều giao lộ và đạt tốc độ khoảng hơn 120 km/h, liên tục lạng lách giữa các làn đường.

Sau khi gây tai nạn, 4 nam nghi phạm 19 - 20 tuổi bỏ xe tháo chạy và bị cảnh sát bắt. Cảnh sát hiện chưa bắt thêm người nào khác liên quan đến vụ cướp.

Các công tố viên cho rằng vụ đột nhập ở Fremont có thể liên quan đến một vụ cướp khác xảy ra 3 tháng sau đó tại thành phố San Ramon, bang California. Số trang sức bị lấy đi khi ấy cũng trị giá khoảng 1,5 triệu USD.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 443 Views | Mar 16, 2026 - 1:44 AM - by goodidea
Ông Macron kêu gọi Iran ngừng tập kích khắp Trung Đông New Tab ↗
 
Tổng thống Pháp điện đàm với người đồng cấp Iran, cảnh báo nguy cơ hỗn loạn khắp Trung Đông và kêu gọi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công.

"Tôi đã gọi cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để kêu gọi lập tức chấm dứt những cuộc tấn công không thể chấp nhận được mà họ đang tiến hành nhằm vào các nước trong khu vực, dù là đòn đánh trực diện hay thông qua tổ chức ủy nhiệm, điển hình là tại Lebanon và Iraq", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm 15/3.

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi Pháp thông báo một binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào khu tự trị Kurdistan tại Iraq hôm 13/3. Đây là những thương vong đầu tiên của quân đội Pháp kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.


Tổng thống Macron phát biểu tại Điện Elysee ở Paris ngày 13/3/. Ảnh: AFP

Tổng thống Macron nhấn mạnh với người đồng cấp Pezeshkian rằng Iran nhắm mục tiêu vào lợi ích của Pháp tại khu vực là "điều không thể chấp nhận được". Ông cảnh báo tình trạng leo thang hiện nay đang đẩy toàn bộ khu vực vào hỗn loạn, với những hệ quả nghiêm trọng cả trước mắt lẫn lâu dài.

Lãnh thổ Pháp khẳng định các hành động của Paris hiện nay hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, các đối tác trong khu vực và quyền tự do hàng hải. Ông cũng kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Macron cho rằng hòa bình, an ninh chỉ có thể đạt được thông qua xây dựng một khuôn khổ chính trị và an ninh mới, trong đó bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo và những hoạt động mà ông cho là "gây bất ổn" của Tehran.

Giới chức Iran chưa công bố thông tin về cuộc điện đàm.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi các nước "kiềm chế mọi hành động có thể khiến xung đột leo thang và lan rộng". Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước cử chiến hạm bảo vệ tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Các cuộc tấn công này, cũng như việc Eo biển Hormuz bị tê liệt, đã khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 120 Views | Mar 16, 2026 - 1:46 AM - by goodidea
Ngoại trưởng Iran: Không có lý do để cđàm phán với Mỹ New Tab ↗
 
Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không quan tâm tới đối thoại với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump nói Tehran muốn đàm phán để ngừng bắn.

"Chúng tôi không thấy lý do gì để đối thoại với Mỹ, vì họ đã quyết định tấn công chúng tôi khi hai bên đang đàm phán. Không có trải nghiệm nào tốt khi nói chuyện với Mỹ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong cuộc phỏng vấn được đài CBS công bố hôm nay.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Araghchi đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Lãnh đạo Mỹ cho biết Washington chưa sẵn sàng đình chiến với Tehran vì "các điều khoản hiện tại chưa đủ tốt" nhưng không tiết lộ chi tiết.

"Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn hay đàm phán", ông Araghchi nói.


Ngoại trưởng Araghchi phát biểu trong chuyến thăm Lebanon ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Quan chức Iran thêm rằng nước này sẵn sàng đối thoại với các quốc gia muốn thương lượng về việc cho phép tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Iran trước đó tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này và mọi tàu của "kẻ thù", gồm Mỹ, Israel cùng đồng minh, sẽ không được phép đi qua.

"Tôi không thể nêu tên nước cụ thể, song một số quốc gia muốn tàu của họ được đi lại an toàn đã tiếp cận chúng tôi", ông nói.

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định Iran hiện "ổn định và đủ mạnh mẽ", thêm rằng Tehran chỉ đang "bảo vệ người dân của mình" trong xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày với hãng tin Al-Araby Al-Jadeed, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố chiến sự chỉ kết thúc khi Iran "chắc chắn rằng nó sẽ không tái diễn và tiền bồi thường sẽ được trả".

"Chúng tôi đã trải qua điều đó vào năm ngoái, khi Israel và Mỹ lần lượt tấn công", ông nói, đề cập xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Ông cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng Arab, cho biết Tehran có "bằng chứng đầy đủ" cho thấy căn cứ quân sự Mỹ tại những quốc gia này đang được sử dụng để tấn công Iran.

Khi điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, Ngoại trưởng Araghchi kêu gọi các nước "kiềm chế mọi hành động có thể khiến xung đột leo thang và lan rộng". Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các nước cử chiến hạm bảo vệ tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Bộ Quốc phòng Anh không đưa ra cam kết cụ thể nào, chỉ nói rằng đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực. Bộ trưởng An ninh Năng lượng Anh Ed Miliband cho biết kế hoạch hiện tại là giảm leo thang xung đột và có "nhiều cách khác nhau" để duy trì hoạt động vận tải qua đường biển.

Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao những phát ngôn của Tổng thống Trump trên mạng xã hội. Takayuki Kobayashi, người phụ trách chính sách của đảng LDP cầm quyền ở Nhật Bản, cho biết ý tưởng triển khai tàu hải quân đến Trung Đông sẽ đối mặt với những "rào cản lớn".

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Các cuộc tấn công này, cũng như việc Eo biển Hormuz bị tê liệt, đã khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 97 Views | Mar 16, 2026 - 1:49 AM - by goodidea
Mỹ, Úc chống chọi thời tiết cực đoan New Tab ↗
 
Đài ABC News ngày 15.3 đưa tin hầu như mọi khu vực ở Mỹ đều đang bị ảnh hưởng hoặc sắp trải qua các đợt thời tiết khắc nghiệt bất thường. Đợt mưa như trút nước đã bắt đầu ở Hawaii, trong khi khu vực tây nam dự báo sắp hứng chịu những ngày nắng nóng kỷ lục trên 38 độ C.


Tuyết rơi tại Nhà Trắng hôm 12.3, chỉ một ngày sau khi nhiệt độ ở Washington D.C lên đến 30 độ C

Ảnh: AP

Ngoài ra, 2 cơn bão sẽ đổ tuyết dày đặc xuống các bang phía bắc tại vùng Ngũ Đại Hồ, còn xoáy cực mạnh sẽ ảnh hưởng vùng trung tây và miền đông với thời tiết lạnh giá từ Bắc Cực.

Trước đó, thời tiết biến đổi thất thường đã ảnh hưởng đến phần lớn khu vực phía đông. Thủ đô Washington D.C ghi nhận nhiệt độ lên đến 30 độ C hôm 11.3, một ngày trước khi khu vực này có tuyết rơi. "Trên khắp cả nước, ngay cả khi bạn không chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan, nhìn chung thời tiết sẽ thay đổi từ lạnh sang ấm, hoặc từ ấm sang lạnh rồi lại ấm", nhà khí tượng học Marc Chenard thuộc Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ ở bang Maryland cho biết.

Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese hôm 15.3 thông báo điều động binh sĩ giúp những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kéo dài ở phía bắc nước này, theo Reuters. Bộ trưởng Dịch vụ khẩn cấp Kristy McBain cho hay quân đội sẽ được triển khai trong tối đa 14 ngày. Lãnh thổ Bắc Úc và bang Queensland lân cận đang trải qua đợt lũ lụt do mưa lớn. Các nhà khoa học Úc cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các trận mưa lớn ngắn hạn trở nên dữ dội hơn ở nước này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 116 Views | Mar 16, 2026 - 1:50 AM - by goodidea
Đại Giáo chủ Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường New Tab ↗
 
Đêm 15/3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu “đối phương” bồi thường.


Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: AA/TTXVN

Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ buộc đối phương phải bồi thường, và nếu bị từ chối, Tehran sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà nước này xác định. Ông cũng nhấn mạnh trong trường hợp điều đó không khả thi, Iran “sẽ tiêu hủy một lượng tài sản tương đương” của đối phương.

Các báo cáo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công hơn 700 mục tiêu liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran và vô hiệu hóa hơn 70% bệ phóng tên lửa trong chiến dịch đang diễn ra. Theo IDF, các cuộc tấn công đã đánh trúng khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, bao gồm các trận địa tên lửa đất đối không và các trạm radar, cho phép Không quân Israel mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp lãnh thổ Iran.

Quân đội Israel cũng nhắm mục tiêu vào hơn 100 cơ sở sản xuất vũ khí dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, cùng với hơn 500 địa điểm chỉ huy và kiểm soát thuộc các cơ quan an ninh Iran, bao gồm cả lực lượng Basij và trụ sở tình báo. IDF khẳng định tất cả các thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel đến nay đều đã bị Không quân đánh chặn.

Ngày 15/3, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết quân đội Israel có kế hoạch hoạt động tại Iran thêm ít nhất 3 tuần nữa, với hàng nghìn mục tiêu sẽ bị tấn công.

Phát biểu trên truyền hình, ông Effie Defrin tuyên bố: “Chúng tôi có hàng nghìn mục tiêu phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với các đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ Vượt qua của người Do Thái diễn ra sau khoảng 3 tuần nữa. Chúng tôi còn có những kế hoạch chi tiết hơn nữa cho 3 tuần sau đó”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đánh giá xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trong vòng "vài tuần tới", khi nguồn cung dầu mỏ phục hồi và giá năng lượng giảm xuống.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 142 Views | Mar 16, 2026 - 1:52 AM - by goodidea
IEA quyết định xả các kho dự trữ dầu chiến lược ngay lập tức New Tab ↗
 
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 cho biết các kho dự trữ dầu chiến lược sẽ được giải phóng "ngay lập tức" tại châu Á và châu Đại Dương, và sớm nhất là vào cuối tháng 3/2026 tại châu Mỹ và châu Âu.


Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

IEA cho biết: "Kế hoạch triển khai của từng quốc gia đã được các nước thành viên gửi tới IEA. Các kế hoạch này chỉ ra rằng những kho dự trữ sẽ được các quốc gia thành viên IEA tại châu Á và châu Đại Dương cung ứng ngay lập tức, trong khi nguồn dự trữ từ những quốc gia thành viên IEA tại châu Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu được cung ứng từ cuối tháng 3/2026".

Trước đó, các thành viên IEA vào ngày 11/3 đã đồng ý khai thác các kho dự trữ nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá dầu do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 249 Views | Mar 16, 2026 - 1:54 AM - by goodidea
Tổng thống Trump tiết lộ nước đầu tiên cùng Mỹ đảm bảo an ninh Eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Israel đang phối hợp với Mỹ để bảo đảm an ninh Eo biển Hormuz, yêu cầu các nước khác tham gia.


Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Times of Israel ngày 16/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Israel đang phối hợp với Mỹ để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhắc lại yêu cầu rằng các quốc gia khác cần tham gia bảo vệ tuyến đường thủy quan trọng này - nơi Iran đã nhắm mục tiêu khi cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay tiếp tục leo thang.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One), Tổng thống Trump cho biết Washington đang đàm phán với khoảng bảy quốc gia về việc tuần tra tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển dầu và khí đốt này.

“Tôi đang yêu cầu các quốc gia đó tham gia và bảo vệ chính lãnh thổ của họ, bởi vì đó là lãnh thổ của họ”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng tuyến vận chuyển này không phải là điều mà Mỹ thực sự cần, bởi Mỹ có nguồn dầu của riêng mình.

Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc nhận khoảng 90% lượng dầu của mình thông qua Eo biển Hormuz, trong khi Mỹ chỉ nhận một lượng rất nhỏ, nhưng ông từ chối thảo luận về việc liệu Trung Quốc có tham gia liên minh hay không.

“Sẽ rất tốt nếu có các quốc gia khác cùng tuần tra khu vực đó với chúng tôi, và chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm việc với họ”, Tổng thống Trump nói.

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 15/3, Tổng thống Trump cho biết một số quốc gia sẵn sàng tham gia nỗ lực bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz.

Ông Trump nói: “Họ không chỉ cam kết mà còn cho rằng đó là một ý tưởng rất hay”, nhưng không nêu tên những quốc gia này.

Vào ngày 14/3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nhiều quốc gia sẽ cùng với Mỹ điều tàu chiến tới Eo biển Hormuz nhằm giữ cho một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới luôn mở và an toàn.

Ông Trump kêu gọi Vương quốc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác, tham gia.

Báo The Wall Street Journal ngày 15/3 dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ công bố ngay trong tuần này rằng một số quốc gia đã đồng ý thành lập một liên minh nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cùng ngày, kênh Al Jazeera của Qatar cho biết đến nay, chưa có quốc gia nào công khai đồng ý với lời kêu gọi nêu trên của Tổng thống Trump.

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Kể từ khi IRGC tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz vào ngày 2/3, không cho phép Mỹ hoặc các quốc gia tham gia các cuộc tấn công gần đây vào Iran đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, hoạt động giao thông thương mại gần như biến mất.

Trước tình hình này, một số quốc gia đã tìm cách đàm phán trực tiếp với Iran để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền của mình.

Tehran đã cho phép hai tàu chở khí mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu của nước này cũng được cấp phép sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Theo các nguồn tin châu Âu, Pháp và Italy cũng đã bắt đầu các cuộc trao đổi với Iran nhằm tìm giải pháp bảo đảm hành lang hàng hải an toàn cho tàu thuyền của họ trong khu vực.

Giới quan sát cho rằng diễn biến này cho thấy căng thẳng tại Eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới - đang tiếp tục gia tăng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 181 Views | Mar 16, 2026 - 1:56 AM - by goodidea
Giá nhà San Francisco bùng nổ vì 'tiền tươi' từ AI New Tab ↗
 
Nguồn thu lớn từ hoạt động kinh doanh trí thông minh nhân tạo (AI) khiến nhiều người rủng rỉnh tiền để sẵn sàng mua nhà góp phần đưa thị trường nhà ở tại TP.San Francisco (bang California, Mỹ) quay lại quỹ đạo tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nạn tội phạm và tình trạng vô gia cư.

Giá tăng vọt hầu như mọi phân khúc
Tờ The Wall Street Journal hôm 14.3 dẫn số liệu của Apartment List, nền tảng trực tuyến của Mỹ chuyên về tìm kiếm và phân tích thị trường căn hộ cho thuê, cho thấy giá thuê nhà trên khắp San Francisco đã tăng 14% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất nước. Những căn biệt thự giá "khủng" bán đắt như tôm tươi. Nhu cầu gia tăng trong khi nguồn cung nhà ở khan hiếm khiến "chiến trường" đấu giá liên tục mở màn ở phân khúc nhà ở dành cho một gia đình và căn hộ tại những khu phố được ưa chuộng.


Nhà ở San Francisco được người mua săn đón nhờ nguồn tiền bùng nổ từ AI

Ảnh: Reuters

Sau thời gian ì ạch, giá căn hộ cũng tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng 2, theo Công ty môi giới bất động sản Compass. Giá bán trung vị của căn hộ là 1,23 triệu USD (hơn 31 tỉ đồng). Còn giá bán trung vị của nhà dành cho một hộ gia đình tăng đến 23% lên 1,96 triệu USD.

Để dễ so sánh, số liệu của Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ (trụ sở TP.Chicago, bang Illinois) cho thấy mức tăng của giá bán trung vị theo năm của nhà ở hiện có trên toàn nước Mỹ chỉ khoảng 0,3%. Tháng trước, Compass ghi nhận có đến 16 giao dịch nhà ở của San Francisco bán trao tay với giá từ 5 triệu USD hoặc hơn, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất hiện người mua bằng tiền mặt
Chưa mua được nhà dù đã bắt đầu đi tìm từ tháng 4 năm ngoái, luật sư Kelsea Carlson (34 tuổi) cho hay giá nhà tăng vọt và vợ chồng cô không thể tranh nổi với những người trả bằng tiền mặt. "Với AI, ai cũng có thể gia nhập cuộc đua mua nhà với mức thu nhập khổng lồ. Chúng tôi đơn giản là không thể theo kịp", tờ The Wall Street Journal dẫn lời cô Carlson.

Một trường hợp khác, một căn nhà đã được sang tay với giá 3,4 triệu USD, cao hơn 1 triệu USD so với giá niêm yết. Có tổng cộng 9 đề nghị mua, trong đó 4 đề nghị trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Người bán đã chấp nhận mức giá cao thứ ba vì bên mua cam kết hoàn tất giao dịch trong vòng 7 ngày. Ở một khu vực khác được nhiều gia đình ưa chuộng, một căn nhà 3 phòng ngủ được rao vào cuối tháng 2 với giá 2,6 triệu USD nhanh chóng được bán với giá 4,6 triệu USD.

San Francisco Business Times dẫn lời ông Patrick Carlisle, Giám đốc phân tích thị trường Compass, thừa nhận trong 37 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, ông chưa từng chứng kiến cú đảo chiều và tăng tốc quá nhanh của thị trường như đang diễn ra ở San Francisco hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là nguồn cung nhà ở rất hạn chế so với lượng người mua đông đảo, khiến giá nhà ở thành phố sẽ còn tăng vọt trong thời gian tới.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 349 Views | Mar 16, 2026 - 1:59 AM - by goodidea
Dụng ý của Mỹ khi nới cấm vận Nga New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ quyết định nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga, hành động được cho là mang một mục đích ẩn ý về xung đột Ukraine.

Theo Forbes ngày 12.3, việc Mỹ nới lỏng cấm vận cho Nga là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp giảm giá xăng dầu vừa là sự nhượng bộ dành cho Moscow để đẩy nhanh đàm phán hòa bình về Ukraine. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết phía Mỹ muốn khôi phục đàm phán 3 bên tại Mỹ vào tuần sau, theo Reuters.


Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.2025.

ẢNH: AFP

Ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã ra sức bảo vệ quyết định nới cấm vận, cho rằng chính sách ngắn hạn và được điều chỉnh phù hợp này nhằm giảm sức ép thị trường xăng dầu và không phải là dỡ bỏ cấm vận lâu dài. Ukraine và nhiều đối tác châu Âu chỉ trích quyết định của Mỹ là sai lầm, giúp Nga có thêm nguồn tài chính cho chiến sự.

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 14.3, ông Trump nhấn mạnh sẽ khôi phục cấm vận dầu mỏ Nga một khi cuộc khủng hoảng liên quan xung đột với Iran kết thúc. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông ngạc nhiên vì Tổng thống Ukraine không chịu chấp nhận thỏa thuận, nói rằng ông Zelensky là người khó thương lượng hơn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, ông Trump từ chối lời đề nghị hỗ trợ của Ukraine về việc đối phó mối đe dọa máy bay không người lái (UAV) của Iran. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố ông Zelensky là người cuối cùng mà ông tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời khẳng định Mỹ là nước am hiểu nhất thế giới về UAV.

Ukraine đề nghị giúp chống UAV, ông Trump nói không cần, Iran chế giễu

Tuy nhiên, theo trang Axios, Ukraine hồi năm ngoái đã chào bán công nghệ ngăn chặn UAV cho Mỹ để đổi lấy hệ thống phòng thủ tên lửa. Lời đề nghị được đưa ra khi ông Zelensky thăm Nhà Trắng vào tháng 8.2025 nhưng đã bị Washington từ chối.

Theo tờ The New York Times, Mỹ đã liên hệ Ukraine vào tuần trước để nhờ đối phó UAV. Ông Zelensky cho hay Kyiv đã triển khai UAV đánh chặn và nhóm chuyên gia đến bảo vệ căn cứ Mỹ tại Jordan. Nhà lãnh đạo cáo buộc Nga đang cung cấp UAV cho Iran để tấn công Mỹ và Israel. Tuần trước, CNN đưa tin Nga được cho là đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo về vị trí, sự di chuyển của quân đội, tàu chiến và máy bay Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 301 Views | Mar 16, 2026 - 2:03 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25048 seconds with 14 queries