» Super News |
Bật mí những nhân vật quyền lực đang điều hành Iran giữa lúc hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị ám sát
New Tab ↗
|
Một loạt lãnh đạo cấp cao và chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, hệ thống quyền lực của Tehran vẫn duy trì khả năng hoạch định chiến lược và điều hành cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2, theo Reuters.

Một biểu ngữ in hình cố lãnh tụ Ruhollah Khomeini, cùng cố lãnh tụ Ali Khamenei và lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei được treo trên một tuyến phố ở Tehran, Iran ngày 23/3/2026 trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran. Nguồn ảnh: Majid Asgaripour/WANA (Hãng thông tấn Tây Á)/REUTERS. Được hình thành sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Cộng hòa Hồi giáo Iran xây dựng một cấu trúc quyền lực phức tạp với nhiều tầng nấc thể chế, dựa trên cam kết chung nhằm bảo vệ chế độ thần quyền, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân.
Dưới đây là bức tranh về những người hiện đang nắm quyền lực và ảnh hưởng trong một hệ thống bị tổn thất nhưng vẫn có khả năng phục hồi ở Iran:
Lãnh tụ tối cao có thực sự nắm quyền?
Lãnh tụ tối cao kỳ cựu Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một trong những đợt không kích đầu tiên của cuộc chiến. Nắm quyền từ năm 1989, ông có quyền lực tuyệt đối trong hệ thống và là người đưa ra quyết định cuối cùng về mọi vấn đề quan trọng.
Theo học thuyết chính trị “velayat-e faqih” (quyền giám hộ của giáo sĩ Hồi giáo), lãnh tụ tối cao là một giáo sĩ uyên bác, nắm quyền thế tục nhân danh Imam thứ 12 của Hồi giáo Shiite – người được cho là đã biến mất từ thế kỷ IX.
Cơ quan văn phòng lãnh tụ, gọi là “bayt”, có bộ máy nhân sự lớn giám sát các nhánh khác của chính phủ, cho phép lãnh tụ can thiệp trực tiếp vào bộ máy hành chính.
Người kế nhiệm của ông Ali Khamenei là con trai ông, Mojtaba Khamenei, đã thừa hưởng vị trí cùng quyền lực chính thức rộng lớn. Tuy nhiên, ông Mojtaba cần thời gian để có được uy tín tự nhiên như cha mình.
Ông Mojtaba cũng bị thương trong các cuộc không kích và được truyền hình nhà nước gọi là “janbaz” (cựu binh bị thương). Sau hơn ba tuần lên nắm quyền, ông chưa xuất hiện công khai qua hình ảnh hay video, chỉ đưa ra hai tuyên bố bằng văn bản, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng thực sự.
Vai trò trung tâm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã gia tăng ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ, và trong bối cảnh chiến tranh cùng cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei, họ càng đóng vai trò trung tâm trong việc ra quyết định chiến lược.
IRGC từ lâu đã chuẩn bị cho kịch bản bị “chặt đầu” lãnh đạo. Họ vận hành theo cấu trúc “khảm” (mosaic), với danh sách người thay thế cho từng vị trí chỉ huy, và các đơn vị có thể hoạt động độc lập theo kế hoạch định sẵn.
Nhiều chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng từ sớm – nối dài danh sách những tổn thất từ năm trước – nhưng đã nhanh chóng được thay thế bởi những nhân vật dày dạn kinh nghiệm, đủ sức điều hành một cuộc chiến phức tạp.
Khả năng phục hồi này phản ánh chiều sâu chỉ huy của lực lượng từng đóng vai trò chủ đạo trong chiến tranh Iran – Iraq (1980–1988) và tham gia nhiều cuộc xung đột khu vực trong nhiều thập kỷ.
Vai trò của giới lãnh đạo chính trị
Hệ thống chính trị Iran kết hợp giữa chế độ thần quyền với tổng thống và quốc hội được bầu cử. Các thiết chế này vẫn đóng vai trò quan trọng trong điều hành đất nước, cùng với IRGC.
Cái chết của ông Ali Larijani – cố vấn chủ chốt của lãnh tụ tối cao – là tổn thất lớn. Ông Larijani được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, khả năng điều phối giữa các trung tâm quyền lực và kỹ năng đàm phán quốc tế.
Dù Iran vẫn còn nhiều chính trị gia có năng lực, những người nổi bật có thể thay thế ông Larijani nhiều khả năng mang quan điểm cứng rắn hơn.
Những gương mặt quyền lực còn lại
Ahmad Vahidi – Tư lệnh IRGC: được bổ nhiệm sau khi hai người tiền nhiệm thiệt mạng. Ông từng tham chiến Iran–Iraq, chỉ huy lực lượng Qods và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Esmail Qaani – Chỉ huy lực lượng Quds: nhân vật kín tiếng, phụ trách mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran kể từ khi tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại năm 2020.
Alireza Tangsiri – Tư lệnh hải quân IRGC: đóng vai trò lớn trong việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Mohammad Baqer Qalibaf – Chủ tịch Quốc hội: cựu chỉ huy IRGC, từng là thị trưởng Tehran, được xem là chính trị gia nặng ký nhất còn lại. Ông đang nổi lên với các phát ngôn mạnh mẽ và được cho là tham gia đàm phán với Mỹ.
Gholamhossein Mohseni-Ejei – Chánh án: cựu lãnh đạo tình báo, bị phương Tây trừng phạt vì vai trò trong đàn áp biểu tình năm 2009, nổi tiếng là người cứng rắn.
Masoud Pezeshkian – Tổng thống: ông là nhân vật dân cử cao nhất.
Saeed Jalili – Cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia: nhân vật cực kỳ cứng rắn, từng là ứng viên tổng thống 2024 và nhà đàm phán hạt nhân không khoan nhượng.
Alireza Arafi – Thành viên Hội đồng Giám hộ: một trong ba người điều hành tạm thời Iran sau cái chết của ông Khamenei.
Abbas Araqchi – Ngoại trưởng: nhà ngoại giao kỳ cựu, dẫn dắt các cuộc đàm phán quan trọng với phương Tây, Nga, Trung Quốc và các nước Arab.
Nhìn chung, dù mất đi nhiều nhân vật chủ chốt, hệ thống quyền lực của Iran không sụp đổ mà chuyển sang trạng thái vận hành phân tán hơn, với vai trò nổi bật của Vệ binh Cách mạng. Trong khi lãnh tụ tối cao mới chưa củng cố được uy tín, cán cân quyền lực đang nghiêng mạnh về phía giới quân sự và các nhân vật cứng rắn – báo hiệu một giai đoạn khó lường hơn trong cuộc chiến hiện tại.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 126 Views |
Mar 25, 2026 - 11:04 PM - by PinaColada
|
Thẩm phán bầu cử bang Minnesota NHẬN TỘI vì cho phép cử tri không đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024
New Tab ↗
|
Thẩm phán bầu cử bang Minnesota NHẬN TỘI vì cho phép cử tri không đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024

Timothy Michael Scouton (Nguồn ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hubbard)
Trong một đòn giáng mạnh khác vào những tuyên bố không ngừng nghỉ của đảng Dân chủ rằng không có gian lận bầu cử, một thẩm phán bầu cử ở Minnesota đã nhận tội hình sự vì cố tình cho phép cử tri không đăng ký bỏ phiếu vào ngày bầu cử.
Timothy Michael Scouton, 65 tuổi, đến từ Nevis, Minnesota, thẩm phán bầu cử trưởng tại thị trấn Badoura vùng nông thôn, hạt Hubbard, đã thừa nhận trước tòa hôm thứ Hai rằng ông đã cho phép 11 cá nhân chưa đăng ký bỏ phiếu mà không đáp ứng các yêu cầu pháp lý cơ bản nhất.
Scouton chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các thủ tục bỏ phiếu tuân thủ luật pháp của tiểu bang Minnesota.
Thay vào đó, các công tố viên cho biết ông đã chấp nhận phiếu bầu từ những cử tri chưa hoàn thành các mẫu đăng ký theo quy định pháp luật, một biện pháp bảo vệ cơ bản trong quá trình bầu cử.
Tờ Gateway Pundit đưa tin vào năm 2024 rằng cuộc điều tra được khởi xướng sau khi bà Kay Rave, Kiểm toán viên của Quận Hubbard, phát hiện ra những điểm bất thường trong các tài liệu bầu cử do ông Scouton nộp lại.
Trong số các lá phiếu và tài liệu, có một thiếu sót rõ ràng: không có mẫu đăng ký cử tri hoàn chỉnh nào cho 11 cá nhân được cho là đã bỏ phiếu, theo KSTP.com .
Theo hồ sơ tòa án, Scouton đã trải qua cả khóa huấn luyện cơ bản dành cho giám khảo bầu cử và khóa huấn luyện dành cho trưởng ban giám khảo vào đầu năm nay.
Ngày 7 tháng 11, Rave đã báo cho nhà chức trách sau khi phát hiện ra rằng các giấy tờ đăng ký cần thiết của 11 cá nhân đã bị mất.
Sau đó, Scouton bị bắt và bị buộc tội hai tội danh hình sự vì kế hoạch táo bạo này.
Cuối cùng, Scouton đã thừa nhận trước tòa tuần này rằng ông đã cho phép các phiếu bầu được bỏ mà không có sự đăng ký hợp lệ, thừa nhận rằng hành động của mình đã vi phạm pháp luật.
Theo thỏa thuận nhận tội:
Scouton đã nhận tội một tội danh hình sự về việc cho phép bỏ phiếu bất hợp pháp.
Cáo buộc thứ hai về tội thiếu trách nhiệm sẽ bị bác bỏ.
Hiện anh ta phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm và phạt tiền lên đến 10.000 đô la, tùy thuộc vào kết quả tuyên án.
Phiên tuyên án của ông dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 5, và ông đã bị cấm đảm nhiệm chức vụ thẩm phán bầu cử trong tương lai.
XEM:
🚨 TRỜI ƠI! Một thẩm phán ở bang Minnesota của Tim Walz vừa nhận tội cho phép gần chục người KHÔNG ĐĂNG KÝ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024.
Minnesota tràn lan gian lận bầu cử, thậm chí còn cho phép hệ thống "bảo lãnh" để lách luật xác minh danh tính cử tri.
Chúng ta cần Đạo luật Cứu nước Mỹ NGAY BÂY GIỜ.
“Một… pic.twitter.com/hbGM24aTX0
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) 24 tháng 3 năm 2026
|
|
0 Replies | 136 Views |
Mar 25, 2026 - 11:17 PM - by kentto
|
Chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận vai trò của Trung Quốc trong các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
New Tab ↗
|

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và cả cuộc chiến tranh này, ngay cả khi Trung Quốc tham gia vào việc bắt giữ những kẻ lừa đảo. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar
Các cuộc điều tra của Mỹ về các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang được mở rộng, với việc Giám đốc FBI Kash Patel cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ xây dựng các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar và khắp khu vực nhằm vào người Mỹ. Sự thừa nhận này có ý nghĩa quan trọng không phải vì mối liên hệ này mới mà vì tính trực tiếp của nó.
Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định một số thực thể và cá nhân Trung Quốc, bao gồm She Zhijiang và Trans Asia, vì liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, điều đó có nghĩa là chính phủ đã biết về vấn đề này trước khi có cáo buộc công khai. Điều đã thay đổi là sự sẵn sàng nói thẳng thắn về điều đó.
Các cơ sở này hoạt động dưới sự điều hành của các tập đoàn có trụ sở tại tỉnh Vân Nam, Hồng Kông và Ma Cao, với ban lãnh đạo có bằng chứng về mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các mạng lưới tội phạm địa phương.
Năm 2017, She Zhijiang đã khởi động dự án thành phố thông minh trị giá 15 tỷ đô la tại Shwe Kokko, được Tân Hoa Xã quảng bá như một mô hình hợp tác Trung Quốc-Myanmar, với sự tham gia của các quan chức cấp cao Đại sứ quán Trung Quốc trong lễ ký kết bất chấp tiền án tiền sự của ông ta. Công ty Yatai International của ông ta hiện đang là nơi đặt trụ sở của một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất khu vực.
Wan Kuok-koi, một cựu trùm băng đảng Tam Hoàng 14K ở Macau, còn được biết đến với biệt danh Răng Gãy, đã thành lập Công viên Dongmei ở Myawaddy, nơi cũng có một trung tâm lừa đảo, với sự phối hợp của Lực lượng Biên phòng Karen, những người cung cấp an ninh và kiểm soát lãnh thổ.
Lực lượng Biên phòng là một lực lượng dân quân sắc tộc liên kết với chính quyền quân sự, đã chấp nhận sáp nhập trên danh nghĩa vào cấu trúc quân sự của Myanmar theo một chương trình năm 2009, giữ lại vũ khí, chỉ huy và quyền kiểm soát lãnh thổ để đổi lấy sự phục tùng chính thức đối với chính phủ quân sự ở Naypyidaw.
Năm 2020, Hoa Kỳ đã trừng phạt Wan Kuok-koi, Tập đoàn Dongmei và Hiệp hội Lịch sử và Văn hóa Hongmen Thế giới , một tổ chức liên kết với Mặt trận Thống nhất mà qua đó các mối liên hệ của ông với Đảng Cộng sản Trung Quốc được ghi nhận.
Các hoạt động của gia tộc Ming ở Laukkaing và Công viên KK, dưới sự chỉ huy của Quân đội Quốc gia Karen, tạo thành các khu phức hợp lớn. Quân đội Quốc gia Karen là một lực lượng Biên phòng cũ, hiện đang hợp tác với Quân đội Myanmar chứ không phải với lực lượng kháng chiến.
Các báo cáo điều tra cho thấy các khu phức hợp này nhận được tài trợ, hỗ trợ tiện ích và viễn thông từ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, và một số thủ lĩnh băng đảng được ca ngợi trên các phương tiện truyền thông nhà nước.
Nếu không phải là biện pháp bảo vệ chủ động, thì khả năng dung thứ cho CCP sẽ là điều kiện tiên quyết để duy trì hoạt động ở quy mô này.
Một lời giải thích khả thi cho sự xuất hiện của các trung tâm này là các dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường đã bị tạm dừng trong thời kỳ COVID, loại bỏ mọi xung đột với các dự án đầu tư do nhà nước tài trợ và tạo ra khoảng trống mà các hoạt động lừa đảo đã lấp đầy.
Khi các biện pháp trấn áp trong nước của Bắc Kinh khiến việc nhắm mục tiêu vào người dân ở Trung Quốc trở nên khó khăn hơn, các tổ chức tội phạm đã chuyển đổi các khách sạn và sòng bạc bỏ trống thành các khu phức hợp và chuyển trọng tâm sang các nạn nhân không phải người Trung Quốc, đặc biệt là người Mỹ.
Bắc Kinh dường như tin rằng họ có thể đóng cửa các khu phức hợp này một khi tuyên bố chấm dứt dịch COVID-19 và hoạt động đầu tư được nối lại. Tuy nhiên, các nhà điều hành không có động lực để tuân thủ, vì doanh thu của họ lên tới hàng tỷ đô la .
Ngoài gian lận, các trung tâm này còn kiếm thu nhập thông qua cờ bạc, mại dâm, ma túy, vũ khí, buôn bán động vật hoang dã , buôn người và sản xuất nội dung khiêu dâm trực tuyến.
Hàng trăm tổ chức tương tự hoạt động trên khắp khu vực rộng lớn hơn. Riêng gia đình họ Ming đã bị buộc tội gian lận viễn thông, giết người, giam giữ trái phép, tống tiền, điều hành sòng bạc, tổ chức mại dâm và buôn bán ma túy.
Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và các trung tâm lừa đảo được hiểu rõ hơn là CCP đã cho phép các hoạt động này phát triển chứ không phải là người xây dựng và chỉ đạo chúng.
Ban đầu, các trung tâm này nhắm mục tiêu vào những người nói tiếng Trung Quốc vì tiếng Quan thoại là ngôn ngữ chung ở phần lớn khu vực bang Shan và người Trung Quốc dễ dàng được tuyển dụng làm người điều hành.
Khi quy mô hoạt động mở rộng và mục tiêu chuyển sang các nạn nhân nước ngoài có thu nhập cao hơn, mâu thuẫn với các lợi ích của Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Trung Quốc hiện đang cố gắng trấn áp điều mà trước đây họ từng dung túng, trong khi các đối tượng hoạt động với động cơ lợi nhuận lớn hơn bất kỳ nguồn thu nhập thay thế nào đang phải vật lộn để tồn tại.
Người Mỹ là một trong những mục tiêu chính vì các vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ khó có thể gây ra phản ứng từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng đại diện cho một lượng lớn nạn nhân tiềm năng có thu nhập cao.
Hoa Kỳ đứng thứ tám trên thế giới về GDP bình quân đầu người, chỉ sau một số ít các quốc gia nhỏ và giàu có như Singapore, Na Uy, Brunei, Thụy Điển và Ả Rập Xê Út.
Tuy nhiên, dân số của các quốc gia đó nhỏ hơn nhiều so với Mỹ, khiến Hoa Kỳ trở thành mục tiêu đầu tư thông minh hơn cho ngành công nghiệp lừa đảo.
Trung Quốc có dân số đông hơn và tầng lớp trung lưu rất lớn. Tuy nhiên, sức mua trung bình của người Mỹ gấp khoảng sáu đến bảy lần so với người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc.
Tiếng Anh là ngôn ngữ mà các trung tâm này có thể dễ dàng tuyển dụng nhân viên bằng cách buôn người châu Phi, Ấn Độ và Philippines, thường thông qua các vụ lừa đảo việc làm và các lời mời làm việc giả mạo trong lĩnh vực CNTT.
Sự phức tạp về mặt pháp lý và thẩm quyền trong việc truy tố tội gian lận xảy ra ở nước ngoài khiến việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn. Trong nhiều trường hợp, vì nạn nhân chuyển tiền một cách tự nguyện, nên các giao dịch này làm phức tạp việc truy tố ngay cả trong nước.
Trung Quốc đã đóng vai trò chủ động trong việc bỏ tù những kẻ lừa đảo, nhưng các hành động thực thi pháp luật của nước này phản ánh một số động cơ ngoài việc thực thi pháp luật. Một trong số đó là vấn đề uy tín: thể hiện hành động cụ thể tạo dựng hình ảnh về một chính phủ có trách nhiệm vào thời điểm Bắc Kinh đang tự định vị mình một cách thuận lợi so với các hoạt động quân sự của Mỹ ở nước ngoài.
Lý do thứ hai là về kinh tế. Một số khu phức hợp và lực lượng biên phòng kiểm soát chúng cản trở các hành lang đầu tư, đường ống dẫn dầu, đường sắt và đường dây điện của Trung Quốc cần đi qua những khu vực đó, và ở những nơi mà một hoạt động lừa đảo kiểm soát lãnh thổ mà dự án Vành đai và Con đường cần đến, Bắc Kinh có động cơ để loại bỏ nó.
Một động lực thứ ba phản ánh logic của các cuộc thanh trừng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc: những cá nhân hoạt động với sự khoan dung rõ ràng từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất đi sự ủng hộ về chính trị và đang bị loại bỏ vì lý do nội bộ.
Các tổ chức vũ trang sắc tộc cũng đã giao nộp công dân Trung Quốc cho Bắc Kinh như một tín hiệu thể hiện sự liên kết, với kỳ vọng tiếp tục nhận được đầu tư, và một khi những cá nhân đó bị Trung Quốc giam giữ, việc truy tố trở nên cần thiết để duy trì vẻ ngoài của hành động có nguyên tắc.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát động một chiến dịch ưu tiên cao, thiết lập một trung tâm tiếp nhận khiếu nại cho các nạn nhân và đang phối hợp với chính quyền khu vực để cắt đứt truy cập internet vào các khu phức hợp này.
Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo ( Scam Center Strike Force ), một lực lượng liên ngành gồm Bộ Tư pháp, Cơ quan Mật vụ , Bộ Ngoại giao, FBI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, đặt trụ sở tại Thái Lan, nơi các nhân viên người Mỹ đã tham gia cùng Lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Các cuộc đột kích đã được lực lượng an ninh Thái Lan tiến hành với sự có mặt của nhân viên Mỹ với tư cách là người quan sát.
Hạn chế về mặt hoạt động là vấn đề thẩm quyền: vì các khu phức hợp nằm trên lãnh thổ Myanmar, nên cả chính phủ Thái Lan lẫn chính phủ Mỹ đều không có thẩm quyền giữ các địa điểm bị tịch thu, và các trung tâm bị đột kích thường được mở cửa trở lại dưới sự quản lý mới.
Tại Karen của Myanmar , 145 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Myawaddy trong một chiến dịch trấn áp chung giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan, bao gồm việc phá dỡ các công trình tại công viên KK và Shwe Kokko. Trung Quốc báo cáo đã hồi hương hơn 1.500 nghi phạm theo một cơ chế ba bên được khởi động vào năm 2025.
Nếu Bắc Kinh thực sự muốn chấm dứt các trung tâm lừa đảo, họ có thể thực hiện nhiều bước. Họ có thể truy tố lãnh đạo các tập đoàn có trụ sở tại Vân Nam, Hồng Kông và Ma Cao thay vì chỉ trục xuất những người điều hành cấp thấp.
Chính phủ có thể trừng phạt hoặc bắt giữ các mạng lưới của She Zhijiang và Wan Kuok-koi ngay tại nguồn, thay vì chờ đợi các chính phủ nước ngoài hành động trước. Họ có thể cắt đứt sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhà nước, nguồn tài trợ, tiện ích công cộng và viễn thông mà các khu phức hợp này phụ thuộc vào để hoạt động.
Điều này có thể ngăn chặn truyền thông nhà nước quảng bá các dự án liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường như Shwe Kokko, vốn tạo vỏ bọc cho cơ sở hạ tầng tội phạm. Nó cũng có thể gây áp lực lên Lực lượng Biên phòng và Quân đội Quốc gia Karen để trục xuất hoàn toàn các khu dân cư, thay vì chỉ giao nộp một số cá nhân được chọn như một cử chỉ ngoại giao.
Điều này có thể cho phép hoặc hỗ trợ quyền tài phán của Mỹ và Thái Lan trong việc bắt giữ và giữ vĩnh viễn các địa điểm bị tịch thu. Nó có thể cắt đứt sự lưu chuyển tiền mặt ra vào các trung tâm lừa đảo, vốn sử dụng các giao dịch chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ thông qua các nền tảng rửa tiền của Trung Quốc.
Việc Trung Quốc không làm điều này cho thấy chính quyền nước này đang được hưởng lợi từ sự tồn tại dai dẳng của các trung tâm lừa đảo.
|
|
0 Replies | 121 Views |
Mar 25, 2026 - 11:20 PM - by kentto
|
Pakistan chia sẻ các yêu cầu của Mỹ với Tehran; Israel đã thả hơn 15.000 quả bom xuống Iran
New Tab ↗
|
Đại sứ Iran tại Pakistan cho biết không có cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào đang diễn ra với Mỹ, nhưng nói thêm rằng “các quốc gia thân thiện” đang tiến hành tham vấn với cả hai bên.

Tên lửa Iran phóng tấn công Israel trong đợt tấn công thứ 80. Ảnh: IRCG. Iran theo dõi sát Mỹ triển khai quân đội
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đang theo dõi sát việc Mỹ tái triển khai quân đội, đồng thời cảnh báo rằng “những gì các tướng lĩnh đã phá hỏng thì binh lính không thể sửa chữa; thay vào đó, họ sẽ trở thành nạn nhân của những ảo tưởng của Netanyahu.”
Israel nói đã thả hơn 15.000 quả bom xuống Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết quân đội nước này đã “vượt ngưỡng 15.000 đơn vị vũ khí” sử dụng tại Iran kể từ khi cuộc chiến Mỹ–Israel chống Iran bắt đầu từ ngày 28/2. Ông nói thêm con số này cao gấp bốn lần so với 12 ngày giao tranh vào tháng 6 năm ngoái. Trong cuộc họp báo chung với Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir, ông Katz cho biết Tel Aviv đã phê duyệt một loạt mục tiêu mới để tấn công tại Iran và Lebanon.
Pakistan chuyển yêu cầu ngừng bắn của Mỹ tới Iran
Các nguồn tin xác nhận với Al Jazeera rằng Pakistan đã chuyển các yêu cầu ngừng bắn của Mỹ tới Iran. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng các nguồn cấp cao của Pakistan nói với Al Jazeera rằng một tài liệu do chính quyền Trump cung cấp đã được Pakistan chuyển cho phía Iran. Hiện đang chờ phản hồi” - phóng viên Osama Bin Javaid của Al Jazeera cho biết.
Cũng có thông tin cho rằng quan chức Mỹ và Iran có thể gặp nhau tại Islamabad trong những ngày tới.
Thổ Nhĩ Kỳ nói đang chuyển thông điệp giữa Iran và Mỹ
Harun Armagan, Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của đảng cầm quyền AK tại Thổ Nhĩ Kỳ, nói với Reuters rằng Ankara đang “đóng vai trò chuyển thông điệp” giữa Tehran và Washington. Ông cho biết mục tiêu là giảm căng thẳng và mở đường cho đàm phán trực tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chặt chẽ với cả Mỹ và Iran, và đang cố gắng định vị mình, cùng với một số quốc gia khác, như một bên trung gian tiềm năng.
Ông Trump và ông Netanyahu cùng điều phối đàm phán Iran
Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat cho biết ông tin rằng Trump và Netanyahu đang cùng điều phối tình hình, bất chấp những mâu thuẫn bề ngoài về việc liệu đàm phán có thực sự diễn ra hay không.
Phát biểu trên kênh Kan News, ông Barkat nói bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải khiến Tehran không còn năng lực đáng kể, với ưu thế hoàn toàn nghiêng về Mỹ và Israel. “Ông Trump một mặt đàm phán với họ, nhưng đồng thời cũng điều động lực lượng tới vùng Vịnh”.
Đại sứ Iran tại Pakistan nói không có đàm phán với Mỹ
Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Iran và Mỹ. “Chúng tôi cũng nghe những thông tin như vậy qua truyền thông, nhưng theo hiểu biết của tôi, và trái với tuyên bố của ông Trump, cho đến nay không có cuộc đàm phán nào - trực tiếp hay gián tiếp - giữa hai nước”, ông nói.
Tuy nhiên ông ng cũng cho biết “các quốc gia thân thiện” đã tiến hành “tham vấn với cả hai bên” nhằm chấm dứt chiến tranh.
Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo rủi ro toàn cầu chưa từng có
Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk cảnh báo cuộc chiến đã tạo ra tình hình “cực kỳ nguy hiểm và khó lường”.
“Xung đột này có sức lan rộng chưa từng có, có thể kéo nhiều quốc gia vào vòng xoáy trên phạm vi toàn cầu” - ông nói và cho biết các nước Trung Đông đang tiến gần tới “thảm họa không thể kiểm soát” khi giao tranh sắp bước sang tháng thứ hai, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong khu vực và gây gián đoạn lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu.
“Cách duy nhất đảm bảo để ngăn chặn điều này là chấm dứt xung đột, và tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước có ảnh hưởng, làm mọi cách để đạt được điều đó”.
Tình trạng mất internet tại Iran bước sang ngày thứ 26
Tình trạng cắt internet trên toàn quốc do chính quyền Iran áp đặt đã bước sang ngày thứ 26, vượt mốc 600 giờ, theo nhóm giám sát NetBlocks. “Biện pháp này khiến dân thường bị cô lập khỏi các mạng lưới quốc tế, vi phạm quyền tiếp cận thông tin của họ trong thời chiến” - tổ chức này cho biết trên X.
Quân đội Israel nói đã tấn công cơ sở sản xuất tên lửa tại Tehran
Quân đội Israel cho biết các máy bay của họ đã nhắm mục tiêu vào hai cơ sở nơi Tehran phát triển các loại “tên lửa hành trình hải quân tầm xa có khả năng phá hủy mục tiêu trên biển và trên đất liền.”
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 110 Views |
Mar 25, 2026 - 11:20 PM - by pizza
|
Ông Trump đang chơi một canh bạc liều lĩnh với Iran, nhưng giờ đã quá muộn để rút lui
New Tab ↗
|
Khi kết quả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn treo lơ lửng, có một điều gần như chắc chắn là Tehran đang nắm thế thượng phong trước Washington, tờ The i Paper của Anh bình luận.

Tổng thống Trump đang chơi một canh bạc liều lĩnh với Iran, nhưng giờ đã quá muộn để rút lui. Ảnh minh họa: Financial Times Các nhân vật chủ chốt còn lại trong chính quyền Iran hẳn đã bất ngờ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào đầu tuần này rằng các cuộc đàm phán bí mật cuối tuần đã mở ra cơ hội hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran.
Tuy nhiên, điều đáng nói là phần lớn Washington lại phản ứng bằng sự hoài nghi, tự hỏi liệu ông Trump có đang nói sự thật hay không.
Sự nghi ngờ đối với phát biểu của ông - được đăng trên mạng xã hội chỉ hai giờ trước khi thị trường tài chính Mỹ mở cửa - là hệ quả tất yếu của những mâu thuẫn liên tục và các thông điệp thay đổi chóng mặt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột mà chính ông đã tự đẩy mình vào.
Tính toán sai lầm ngay từ đầu
Tổng thống Trump rõ ràng từng tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc trong vòng 72 đến 96 giờ.
Ông hy vọng tái hiện “thành công chớp nhoáng” từng đạt được khi loại bỏ Tổng thống Nicolás Maduro khỏi quyền lực ở Venezuela, rồi nhanh chóng chuyển sang mục tiêu khác.
Nhưng Iran không phải Venezuela.
Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ tư, Tehran vẫn chứng minh năng lực tấn công mạnh mẽ, tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, các quốc gia láng giềng, thậm chí vươn tới căn cứ quân sự Mỹ - Anh tại Diego Garcia.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố “xóa sổ hoàn toàn” năng lực quân sự Iran mà Trump từng đưa ra, và cũng khiến kế hoạch “giảm dần chiến dịch quân sự” của ông trở nên thiếu thực tế.
Từ đe dọa mạnh mẽ đến thoái lui
Cuối tuần qua, ông Trump còn tỏ ra cứng rắn khi đặt tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không “Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất”.
Thế nhưng chỉ đến sáng thứ Hai, ông đã buộc phải xuống thang. Trước áp lực giá năng lượng tăng vọt và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm, động thái này gửi một tín hiệu rõ ràng tới Tehran: Iran đang nắm lợi thế.
Bằng cách biến việc kiểm soát eo biển Hormuz thành vấn đề sống còn của kinh tế toàn cầu, giới lãnh đạo Iran đã tận dụng một “quân bài chiến lược” nhằm gây áp lực buộc ông Trump phải lùi bước.
“Đàm phán bí mật” hay chỉ là đòn tâm lý?
Đến cuối ngày thứ Hai, phía Iran khẳng định các thông tin về đàm phán với Mỹ chỉ là “tin giả”.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người được cho là đang liên lạc với các đặc phái viên của Trump - tuyên bố không hề có bất kỳ cuộc thương lượng nào. Ông cho rằng những tin đồn này chỉ nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, đồng thời giúp Mỹ và Israel thoát khỏi “vũng lầy” hiện tại.
Dù vậy, một số nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi gián tiếp vẫn diễn ra thông qua bên trung gian, tương tự các cuộc đàm phán tại Geneva trước khi chiến tranh bùng nổ. Các nhân vật như đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump - Jared Kushner được cho là có thể tới Islamabad trong thời gian tới để tìm kiếm một thỏa thuận.
Ông Trump tuyên bố đã đạt được một “thỏa thuận 15 điểm” với Iran và khẳng định Tehran “muốn hòa bình”. Tuy nhiên, chi tiết duy nhất được công bố chỉ là cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân - điều mà Iran thực tế đã nhiều lần tuyên bố trước đó.
Vẫn tăng quân, chưa có lối thoát
Bất chấp các tín hiệu đàm phán, Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Dự kiến đến cuối tuần, số lính thủy đánh bộ Mỹ trong khu vực sẽ lên tới 4.500 người, làm dấy lên lo ngại về khả năng triển khai bộ binh nhằm buộc Iran mở lại eo biển hoặc kiểm soát kho uranium làm giàu.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra thận trọng với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào do Mỹ thúc đẩy. Sau cuộc trao đổi với Trump, ông chỉ phát biểu rằng cần tận dụng “những thành quả quân sự” để đạt mục tiêu chiến tranh, đồng thời khẳng định Israel vẫn tiếp tục tấn công Iran và Lebanon.
Khi chính ông Trump cũng “bị tổn thương”?
Một chi tiết đáng chú ý: trong ngày thứ Hai, ông Trump đã ghé thăm Graceland - nơi gắn liền với Elvis Presley. Khi được hỏi về ca khúc yêu thích, ông chọn bài “Hurt” - một bản ballad nói về nỗi đau bị lừa dối.
“I’m so hurt / To think that you lied to me…” (Tạm dịch: Tôi rất đau/Khi nghĩ rằng người đã lừa dối tôi).
Đó có thể cũng là tâm trạng của không ít cử tri từng ủng hộ ông Trump, khi họ khó tìm thấy khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” trong cuộc chiến với Iran. Với họ, một thỏa thuận hòa bình - dù mang tính tạm thời hay cơ hội - có lẽ là hy vọng cuối cùng để khôi phục niềm tin vào nhà lãnh đạo của phong trào MAGA.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 147 Views |
Mar 25, 2026 - 11:21 PM - by pizza
|
11 đầu đạn hạt nhân: Jared Kushner - con rể quyền lực của ông Trump bị cáo buộc đứng sau quyết định tấn công Iran
New Tab ↗
|
Cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran đã kéo dài sang tuần thứ 4. Và điều gây sốc nhất trong toàn bộ cuộc xung đột này là dường như Tổng thống Donald Trump đã quyết định phát động chiến tranh gần như dựa hoàn toàn vào linh cảm cá nhân, chỉ tham khảo một nhóm rất nhỏ cố vấn - nổi bật nhất là con rể Jared Kushner - và không hề có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào cho phản ứng từ phía Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner. Ảnh Getty/Politico Theo Bastillepost, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz là ví dụ điển hình. Ông Trump dường như đã không lường trước điều này, khiến nỗ lực chiến tranh rơi vào hỗn loạn. Trước thảm họa này, ông tiếp tục phản ứng theo cách quen thuộc - từ chối nhận trách nhiệm.
Ông giải thích rằng, ông đã nói chuyện với người con rể Kushner và bị thuyết phục để tấn công Iran. “Dựa trên những gì cậu ấy nói với tôi, tôi nghĩ Iran sẽ tấn công nước Mỹ". Hàm ý rất rõ: chính thông tin từ con rể có thể đã kéo Mỹ vào cuộc chiến, tờ Bastillepost cho biết.
Thực tế, Kushner, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff cùng nhóm được gọi là “phe cánh Do Thái” trong Nhà Trắng vốn đã bị cho là những kiến trúc sư chính của cuộc xung đột này. Nhóm này công khai đứng về phía Israel và dường như đã kéo cả thế giới vào vòng xoáy khủng hoảng.
Khi chiến sự bùng nổ, ông Trump tỏ ra đầy tự tin. Ông tin rằng sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ có thể nhanh chóng khuất phục Iran chỉ trong vài ngày.
Nhưng ông đã tính toán sai lầm nghiêm trọng. Iran không chỉ trụ vững mà còn phản công mạnh mẽ, liên tục đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát của Washington. Eo biển Hormuz vẫn nằm trong tay quân đội Iran, và Mỹ dường như chưa có phương án đối phó hiệu quả. Nhiều báo cáo cho biết các công ty vận tải đã cầu cứu Hải quân Mỹ hộ tống tàu, nhưng bị từ chối do thiếu tàu chiến và rủi ro quá lớn. Đây bị xem là biểu hiện rõ ràng của sự bất lực.
Khi tuyến hàng hải này bị phong tỏa, chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu rơi vào hỗn loạn, giá năng lượng leo thang. Các đồng minh của Mỹ ngày càng bất bình, và làn sóng phản ứng trong nước có thể chỉ còn là vấn đề thời gian. Bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng do chính mình tạo ra, ông Trump đang tìm cách vừa rút lui trong danh dự, vừa đẩy trách nhiệm sang người khác.
Vài ngày trước, Trump nói với báo giới rằng quyết định phát động chiến tranh dựa trên thông tin từ con rể Kushner và Đặc phái viên Witkoff - những dữ liệu khiến ông tin rằng Iran “sắp tấn công Mỹ” và cần hành động ngay. Nói cách khác: nếu thông tin đó sai, trách nhiệm không thuộc về ông.
Kushner thực sự đã nói gì?
Câu hỏi đặt ra là: ông Kushner và Witkoff đã cung cấp thông tin gì?
Trước khi chiến sự nổ ra, hai người này đã tới Geneva đàm phán với đại diện Iran. Sau khi trở về, họ báo cáo rằng, Iran tuyên bố sở hữu đủ uranium làm giàu để chế tạo 11 đầu đạn hạt nhân và có khả năng sử dụng chúng để tấn công Mỹ. Sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài hành động phủ đầu, ví như trong một cuộc đấu súng, kẻ rút súng trước sẽ có lợi thế.
Giờ đây, khi cuộc chiến rơi vào bế tắc, ông Trump lại viện dẫn chính báo cáo này để giải thích vì sao ông “cảm thấy” Iran sắp tấn công - và để biện minh cho quyết định phát động chiến tranh. Ẩn ý rất rõ: nếu thông tin sai, thì ông không phải người chịu trách nhiệm.
Dù Kushner có thực sự cung cấp thông tin sai lệch hay không, việc một Tổng thống phát động chiến tranh chỉ dựa trên khuyến cáo của con rể vẫn bị xem là hành động liều lĩnh đến khó tin. Các nghị sĩ Dân chủ đã chỉ trích thẳng thừng: một Tổng thống bỏ qua toàn bộ hệ thống tình báo Mỹ như CIA hay NSA, để tin vào một nhóm cố vấn thân cận và thành viên gia đình, rồi kéo đất nước vào cuộc chiến tốn kém, gây thương vong và làm tổn hại đồng minh - là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng trong năng lực phán đoán.
Nghi vấn xung đột lợi ích
Một yếu tố khác gây tranh cãi là ông Kushner có mối liên hệ sâu sắc với Israel. Gia đình ông có quan hệ tài chính và cá nhân chặt chẽ với nước này, trong đó cha ông là bạn thân của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng các khuyến nghị và thông tin Kushner cung cấp cho Trump có thể thiên về lợi ích của Israel, thậm chí định hướng chính sách của Mỹ theo mục tiêu của Tel Aviv.
“Phe cánh quyền lực” trong Nhà Trắng
Một số nhà bình luận cho rằng một nhóm cố vấn thân cận trong Nhà Trắng - bao gồm Kushner, Witkoff và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - có ảnh hưởng lớn tới chính sách Trung Đông của ông Trump.
Theo quan điểm này, chính nhóm này đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy Mỹ bước vào cuộc chiến với Iran, đồng thời gián tiếp phục vụ mục tiêu chiến lược của Israel. Hệ quả là một cuộc xung đột bị cho là hoàn toàn có thể tránh được, nhưng lại kéo cả thế giới vào vòng xoáy bất ổn và chi phí khổng lồ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 182 Views |
Mar 25, 2026 - 11:22 PM - by pizza
|
Xác định tài xế xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn chết người sau 17 giờ truy vết
New Tab ↗
|
Sau 17 giờ truy vết, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xác định được tài xế điều khiển xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại xã Cổ Đạm, sau khi người này rời khỏi hiện trường.
Truy vết 17 giờ, tìm ra tài xế xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn chết người
Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Cổ Đạm.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 23/3, tại Km20+300 tuyến đường tỉnh 547, đoạn qua thôn Bắc Sơn (xã Cổ Đạm), xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh và khoanh vùng các phương tiện nghi vấn.
Sau khoảng 17 giờ truy vết, cơ quan chức năng xác định xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-048.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 15R-031.xx cùng người điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn.
Theo cơ quan chức năng, hành vi gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường là tình tiết tăng nặng, có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức phạt từ 3 đến 10 năm tù.
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông khi xảy ra tai nạn cần dừng phương tiện, giữ nguyên hiện trường, nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 584 Views |
Mar 25, 2026 - 11:23 PM - by pizza
|
Tạo hình tướng quân "bôi son trát phấn" phi lý trong "Trục Ngọc"
New Tab ↗
|
Nam diễn viên Trương Lăng Hách vấp phải làn sóng chỉ trích vì tạo hình lạm dụng mỹ phẩm trong dự án "Trục Ngọc". Lớp trang điểm quá dày khiến hình tượng vị tướng quân oai phong trên chiến trường trở nên vô lý.
Dự án truyền hình "Trục Ngọc" đang thu hút đông đảo sự chú ý trên mạng xã hội Weibo nhưng phần lớn bình luận lại xoay quanh những điểm trừ đáng tiếc. Trong số đó, nhan sắc của nam chính Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm tranh cãi. Đảm nhận vai Tạ Chinh, một vị hầu gia mang nặng mối thâm thù đang che giấu thân phận, anh có nhiều phân đoạn trực tiếp cầm quân ra trận. Lẽ ra người xem sẽ được chiêm ngưỡng khí phách hiên ngang của một bậc anh hào, nhưng thực tế diễn ra trên màn ảnh lại hoàn toàn trái ngược.

Người xem đánh giá trang phục của Trương Lăng Hách là "không thực tế" và "không phù hợp với hình tượng tướng quân chiến trận". Sohu.
Khán giả không khỏi thất vọng khi chứng kiến một vị tướng quân cưỡi ngựa xông pha lửa đạn nhưng gương mặt lại được họa mặt quá mức kỹ lưỡng. Lớp kem nền trắng toát, đôi mắt kẻ viền sắc sảo cùng sự chải chuốt thái quá làm mất đi tính chân thực cần có của thể loại phim chiến trận. Cư dân mạng châm biếm nam diễn viên mang cả chai kem nền cùng bút kẻ mắt ra tiền tuyến. Sự phi lý này lập tức tạo nên một cuộc tranh luận lớn trên các diễn đàn.
Nhiều người lập tức nhớ lại hình ảnh Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thể hiện trong tác phẩm "Hán Sở tranh hùng". Với gương mặt mộc mạc, bộ giáp uy dũng cùng thần thái dạn dày sương gió, Hà Nhuận Đông lột tả xuất sắc khí chất của một người quen sống giữa đao kiếm. Các video đặt hai nam diễn viên lên bàn cân thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, trong đó đa số ý kiến đều khẳng định tượng đài năm xưa mới là chuẩn mực của một dũng tướng. Thậm chí, công chúng còn liên hệ sang các vai diễn kinh điển khác như Lữ Bố của chính Hà Nhuận Đông hay nữ tướng do Miêu Phổ đóng trong "Mộc Quế Anh" để làm nổi bật sự chênh lệch một trời một vực về mặt thần thái.
Không chỉ "Trục Ngọc", căn bệnh nan giải của màn ảnh cổ trang Trung Quốc
Đáng nói, câu chuyện lạm dụng mỹ phẩm không chỉ dừng lại ở trường hợp của Trương Lăng Hách. Đây dường như đang trở thành một trào lưu khó hiểu, làm giảm sút chất lượng của nhiều dự án truyền hình lớn. Khán giả từng không ít lần lắc đầu ngao ngán khi theo dõi các bộ phim quy tụ dàn nam thần đình đám nhưng lại chuộng phong cách làm đẹp thiếu thực tế.
Gần đây, tạo hình nhân vật Đường Lệ Từ của La Vân Hi trong "Thủy long ngâm" cũng nhận vô số ý kiến trái chiều. Nam diễn viên xuất hiện với lớp phấn son đặc, tập trung nhấn nhá tông màu rực rỡ ở vùng mắt cùng bờ môi, kết hợp thêm mái tóc búi cao điểm xuyết vô số trang sức vàng óng. Tương tự, nam diễn viên Thừa Lỗi trong "Cẩm nguyệt như ca" cũng khiến người xem khó hiểu. Ở một phân đoạn tắm suối vốn đòi hỏi sự tự nhiên tối đa, anh vẫn tự tin lên hình với gương mặt được tô vẽ cẩn thận.
Tờ QQ từng đưa ra bình luận sắc bén về thực trạng này, nhấn mạnh rằng công tác hóa trang chỉ nên đóng vai trò phụ trợ chứ tuyệt đối không thể lấp liếm cho diễn xuất. Vẻ đẹp thực sự của một người nghệ sĩ không nằm ở lớp son phấn hào nhoáng mà phải toát ra từ chính biểu cảm linh hoạt, chân thật.
Trang Sohu chjo hay, công chúng hiện tại khao khát được thấy một thế giới phim ảnh chân thực, nơi các nhân vật nam chính không chỉ đẹp mã mà còn mang đầy sức sống động. Việc chạy theo nhan sắc bất chấp sự hợp lý của kịch bản đang biến nhiều dự án được đầu tư khủng trở thành những màn trình diễn hời hợt trong mắt người hâm mộ.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 103 Views |
Mar 25, 2026 - 11:24 PM - by pizza
|
Làn sóng phẫn nộ bủa vây đêm nhạc tái xuất của nhóm BTS
New Tab ↗
|
Đêm diễn "BTS Comeback Live: Arirang" khép lại kéo theo làn sóng phẫn nộ bùng nổ khắp Hàn Quốc. Người dân bức xúc khi chính quyền vung tiền thuế chi trả cho sự kiện thương mại này.
Buổi biểu diễn đánh dấu sự trở lại của BTS đã kết thúc tối 21/3, nhưng dư chấn bất bình vẫn đang lan rộng. Thống kê do Bộ Hành chính An ninh cùng thành phố Seoul công bố cho thấy một sự lãng phí tài nguyên công cộng khổng lồ. Khu vực quảng trường Gwanghwamun bị vây kín bởi 15.000 nhân viên quản lý an ninh. Lực lượng công chiếm áp đảo với hơn 10.000 người, bao gồm 6.700 cảnh sát, 2.600 công chức các cấp cùng 800 lính cứu hỏa. Phía công ty Hybe chỉ cung cấp khoảng 4.800 vệ sĩ tư nhân.
Sự chênh lệch giữa kỳ vọng với thực tế chính là giọt nước tràn ly. Ban đầu, chính quyền dự báo có khoảng 260.000 khán giả tham dự. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng cho thấy lượng người tụ tập quanh Gwanghwamun cùng cung Deoksugung chỉ đạt mức 46.000 - 48.000 người lúc 20h30. Dù Hybe đã cộng gộp cả dữ liệu viễn thông lẫn người hâm mộ quốc tế, con số cũng chỉ chạm ngưỡng 104.000 người.
Việc huy động nhân lực sai lệch đã kéo theo hậu quả nghiêm trọng về tài chính. Ước tính số tiền phụ cấp trả cho 15.000 nhân viên an ninh lên tới 2,25 tỷ won (tương đương 1,5 triệu USD) với mức thù lao 150.000 won mỗi người. Theo nguồn tin của Koreaboo, tổng ngân sách nhà nước đổ vào hỗ trợ đêm nhạc "BTS Comeback Live: Arirang" vọt lên mức 27,1 tỷ won (khoảng 18 triệu USD). Thêm vào đó, dư luận còn xôn xao trước thông tin Thủ tướng Kim Min Seok đích thân thăm trụ sở Hybe, kéo theo việc cấp phép sử dụng các di sản văn hóa như Gyeongbokgung, Gwanghwamun, Sungnyemun diễn ra vô cùng chớp nhoáng.
Lời giải thích khiên cưỡng khơi mào bức xúc
Thay vì xoa dịu dư luận, các cơ quan chức năng lại khiến người dân thêm phẫn nộ bằng những lời biện minh. Đại diện Bộ Hành chính An ninh cho rằng việc phòng ngừa rủi ro khủng bố là nghĩa vụ của chính phủ. Trong buổi họp báo ngày 23/3, người đứng đầu Sở Cảnh sát thủ đô Seoul, ông Park Jeong Bo, khẳng định họ buộc phải ứng phó vượt mức chuẩn bị thông thường nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh toàn cầu, đặc biệt là tình hình Trung Đông. Ông cũng giải thích con số 260.000 người chỉ là kịch bản xấu nhất được lập ra.
Tuy nhiên, người dân Hàn Quốc không chấp nhận việc đóng thuế để phục vụ lợi ích doanh nghiệp. Liên đoàn Công chức Toàn quốc chi nhánh Seoul gọi đây là hành vi lạm quyền hành chính, bóc lột sức lao động công chức nhằm bù đắp cho hoạt động kinh doanh sinh lời của công ty tư nhân. Trên các diễn đàn, cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi về việc tại sao nhóm nhạc hay công ty chủ quản không tự chi trả chi phí an ninh.
Sự bất bình không chỉ gói gọn ở vấn đề ngân sách. Cuộc sống sinh hoạt của cư dân thủ đô bị đảo lộn hoàn toàn. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, vô số tin nhắn cảnh báo khẩn cấp liên tục dội bom điện thoại người dân. Việc cấm đường, ùn tắc giao thông, quy trình khám xét gắt gao khiến nhiều người mệt mỏi. Lực lượng cảnh sát đã phải xử lý 74 cuộc gọi khẩn cấp phàn nàn về tiếng ồn cùng sự bất tiện khi di chuyển. Cơ quan chức năng cũng bận rộn xóa sổ 194 bài đăng lừa đảo bán vé trực tuyến, đồng thời điều tra các nghi án đầu cơ vé bằng phần mềm tự động.
Nhiều người dân bức xúc so sánh sự gián đoạn sinh hoạt do đêm diễn của BTS gây ra ngang ngửa với lệnh thiết quân luật năm 2025. Thậm chí, một số ý kiến mỉa mai rằng tình trạng thiết quân luật ít nhất còn kết thúc nhanh chóng, trong khi sự phiền toái từ đêm nhạc này lại để lại hệ lụy tồi tệ hơn nhiều.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 234 Views |
Mar 25, 2026 - 11:24 PM - by pizza
|
Giám đốc TSA kể chi tiết về sự kinh hoàng trong việc Đảng Dân chủ trừng phạt các nhân viên TSA
New Tab ↗
|
Hãy cảm ơn một người thuộc đảng Dân chủ.
Các nhân viên TSA đang bị buộc phải ngủ trong xe và làm thêm việc thứ hai để kiếm sống vì chính sách của đảng Dân chủ.
Đảng Dân chủ đã nhiều lần bỏ phiếu ngăn chặn việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).
Hàng trăm nhân viên TSA đã nghỉ việc vì không được nhận lương.
Các sân bay lớn trên khắp nước Mỹ đang gặp phải tình trạng chậm chuyến do vấn đề thiếu nhân viên của TSA (Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ).
Tổng thống Trump đã điều động các nhân viên ICE đến các sân bay trên khắp cả nước để giúp hành khách nhanh chóng vượt qua các khâu kiểm tra an ninh.
Giám đốc TSA Hà Nguyên McNeill tiết lộ rằng các nhân viên TSA đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do chính sách của đảng Dân chủ.
“Nhiều người trong lực lượng lao động của chúng tôi đã không thể thanh toán hóa đơn, nhận được thông báo bị đuổi khỏi nhà, bị tịch thu xe và bị cắt điện nước”, Ha Nguyen McNeill cho biết.
“Một số người phải ngủ trong xe, bán máu và huyết tương, làm thêm việc thứ hai để kiếm sống, trong khi vẫn phải thể hiện khả năng ở mức cao nhất khi mặc đồng phục”, bà nói.
Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt đảng Dân chủ vào sáng thứ Tư.
“Hãy đổ lỗi cho đảng Dân chủ về mớ hỗn độn ở sân bay. Họ muốn đất nước chúng ta gặp khó khăn. Họ muốn đất nước chúng ta thất bại”, ông Trump nói.
“Họ đã vi phạm dự luật đã được ký kết vì họ muốn chăm sóc những tên tội phạm nhập cảnh trái phép vào nước ta, thay vì công dân Mỹ”, ông Trump nói.
“Cảm ơn những người yêu nước ICE tuyệt vời của chúng ta đã giúp đỡ. Điều đó tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi có thể sẽ điều động thêm Lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ thêm. Tổng thống DJT,” ông Trump nói hôm thứ Tư.
|
|
0 Replies | 186 Views |
Mar 25, 2026 - 11:25 PM - by kentto
|
|