HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Chuyên gia: Tính toán sai lầm chết người của Mỹ trong cuộc chiến với Iran New Tab ↗
 
Hiện nay, việc đi lại qua eo biển Hormuz đang bị chặn đối với nhiều tàu thuyền. Sau khi Lầu Năm Góc và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khi lập kế hoạch cho cuộc chiến với Iran đã đánh giá thấp khả năng cũng như hậu quả của việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Các thủy lôi do Iran rải khiến việc đi qua tuyến đường này trở nên nguy hiểm.
Trang Focus của Đức dẫn lời chuyên gia địa chính trị Klemens Fischer cho rằng, vấn đề chủ yếu nằm ở sự phối hợp giữa giới chính trị và quân đội. “Những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây là sự khác biệt giữa kế hoạch quân sự và chỉ đạo chính trị” - ông nói. Dường như chính quyền Mỹ đã tính toán rằng họ sẽ tiến hành một cuộc chiến tương đối ngắn và có phạm vi rõ ràng. Mục tiêu là các đòn tấn công trực tiếp vào chế độ Iran và năng lực quân sự của nước này. Người ta cho rằng xung đột sẽ nhanh chóng kết thúc.

“Người ta không cho rằng eo biển Hormuz sẽ bị đe dọa”

“Trong kịch bản chiến tranh hạn chế này, eo biển Hormuz không đóng vai trò nào cả, vì người ta không cho rằng tuyến đường này sẽ bị đe dọa” - Fischer giải thích trong cuộc phỏng vấn với FOCUS Online. Trong khi đó, trong một cuộc xung đột khu vực lớn hơn, tuyến đường này lẽ ra phải được bảo vệ trước tiên, nhằm ngăn Iran phong tỏa tuyến hàng hải.

Theo ông, việc tình hình hiện nay leo thang cũng là hệ quả của những giả định chính trị ban đầu. “Chỉ đạo từ giới chính trị rằng đây sẽ là một cuộc chiến hạn chế về không gian và thời gian là một nhận định sai lầm” - Fischer nói. Quân đội cuối cùng chỉ có thể lập kế hoạch dựa trên những chỉ đạo như vậy.

Bị động ở eo biển Hormuz

Hệ quả là một tình huống thiếu chuẩn bị. “Bị động ở chỗ hiện nay đã xảy ra những điều không nằm trong kế hoạch ban đầu, đó là sự mở rộng của cuộc chiến cả về thời gian lẫn phạm vi địa lý”.

Hiện nay, việc đi lại qua eo biển Hormuz đang bị chặn đối với nhiều tàu thuyền. Các thủy lôi do Iran rải khiến việc đi qua tuyến đường này trở nên nguy hiểm.

Chưa rõ khi nào tình hình sẽ dịu lại. Ngay cả khi các tàu hộ tống được tổ chức, việc rà phá thủy lôi cũng có thể mất nhiều thời gian. Trong chiến tranh Iran - Iraq, mỗi tuần chỉ có một số ít tàu chở dầu được hộ tống qua eo biển này, dù đã huy động nỗ lực quân sự lớn. Với khoảng 100 con tàu hiện đang bị mắc kẹt, tình trạng này có thể còn kéo dài nhiều tuần nữa.

Nhiệm vụ nguy hiểm

Ông Trump mới đây đã kêu gọi các quốc giưa đưa tàu chiến tới eo biển Hormuz, nhưng theo Mohamad Elmasry, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, việc các nước đồng ý là điều khó xảy ra.

Giáo sư cho rằng đây là “một nhiệm vụ thực sự khó khăn” mà ông Trump đang đánh giá thấp.

“Đây là những con tàu di chuyển chậm. Chúng chỉ đi khoảng 25 km/giờ. Chúng là những mục tiêu khổng lồ trong một tuyến đường thủy rất hẹp” - Elmasry nói.

“Iran có thể tấn công các tàu trong eo biển từ bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ của mình, vì các máy bay không người lái Shahed có tầm bay lên tới 2.500 km, trong khi eo biển lại nằm rất gần đất liền Iran. Vì vậy nếu muốn, Iran hoàn toàn có thể gây hỗn loạn nghiêm trọng tại eo biển này”.

Ông nói thêm rằng đây là một đề xuất rất nguy hiểm, và đó cũng là lý do các công ty bảo hiểm hiện không muốn bảo hiểm cho tàu thuyền hoặc thủy thủ đoàn hoạt động trong khu vực.
0 Replies | 126 Views | Mar 15, 2026 - 3:02 PM - by vuitoichat
Tổng thống Trump: “Tôi nghe nói Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei KHÔNG còn sống!” New Tab ↗
 



Đã có những tin đồn lan truyền rằng "Lãnh đạo tối cao" mới của Iran , Mojtaba Khamenei, đã qua đời.

Bạn biết đấy, đó là người mà Iran không thể công khai danh tính, nên họ đã dùng hình nộm bằng bìa cứng thay thế:

Lãnh đạo tối cao mới được bổ nhiệm của Iran, Mojtaba Khamenei, đã được giới thiệu tại một cuộc mít tinh lớn ở Tehran hôm nay.

Vì lý do nào đó, anh ấy không thể đến trực tiếp, nên họ đã mang đến một hình nộm bằng bìa cứng của anh ấy thay thế. pic.twitter.com/c6eARU405b

- Visegrád 24 (@visegrad24) Ngày 11 tháng 3 năm 2026




Không ai nhìn thấy người đàn ông này kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ông ta chỉ đưa ra "những tuyên bố bằng văn bản", và không có bằng chứng nào cho thấy ông ta còn sống.

Và hôm nay, Tổng thống Trump vừa xuất hiện để xác nhận những thông tin cho rằng Mojtaba Khamenei đã qua đời.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Trump nói rằng ông nghe nói "ông ấy không còn sống nữa".

Nhưng nếu ông ta vẫn còn thở, thì Tổng thống Trump có một lời khuyên dành cho ông ta — hãy đầu hàng!

Hãy xem:

🚨 TIN NÓNG: Tổng thống Trump cho biết ông nghe tin Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã qua đời, và Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Tôi nghe nói ông ta đã chết, và nếu còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng!"

“Iran muốn… pic.twitter.com/XHYKrtYoMp

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) 14 tháng 3 năm 2026




TIN NÓNG: Tổng thống Trump cho biết ông nghe tin Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã qua đời, và Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Tôi nghe nói ông ta không còn sống nữa, và nếu còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng!”

“Iran muốn đạt được thỏa thuận, còn tôi không muốn vì các điều khoản chưa đủ tốt”, ông Trump nói với đài NBC.

Về eo biển Hormuz: “Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát mạnh mẽ eo biển này, và chúng tôi tin rằng sẽ có sự tham gia của các quốc gia khác đang gặp khó khăn, hoặc trong một số trường hợp bị cản trở, trong việc tiếp cận dầu mỏ.”

Về Khamenei: “Tôi không biết liệu ông ta còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể cho thấy ông ta còn sống.”

47 đang gây áp lực mạnh

Dưới đây là thêm thông tin từ cuộc phỏng vấn của NBC News :

Hôm thứ Bảy, tổng thống đã đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, còn sống hay không sau khi ông Khamenei không xuất hiện trước ống kính để đưa ra tuyên bố đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Iran hôm thứ Năm.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Khamenei, con trai của người tiền nhiệm bị ám sát Ayatollah Ali Khamenei, thề sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

“Tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể cho thấy ông ấy còn sống”, ông Trump nói qua điện thoại hôm thứ Bảy.

“Tôi nghe nói ông ta không còn sống nữa, và nếu ông ta còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng,” Trump nói thêm, nhưng gọi tin tức về cái chết của ông ta là “tin đồn”.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Khamenei con đã "bị thương và có thể bị biến dạng" và gọi tuyên bố bằng văn bản của ông ta là "yếu kém".

“Iran có rất nhiều camera và máy ghi âm. Tại sao lại cần một tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ các bạn biết lý do rồi. Cha anh ta đã chết; anh ta sợ hãi, bị thương, đang chạy trốn và thiếu tính chính đáng,” Hegseth nói thêm.

Ông Khamenei được chỉ định làm lãnh đạo tối cao mới vào đầu tuần này sau khi các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào Iran khiến cha ông thiệt mạng một tuần trước đó.

Ông Trump từ chối trả lời liệu có một nhà lãnh đạo Iran cụ thể nào mà ông muốn thấy lên nắm quyền lãnh đạo tối cao hay không, thay vào đó ông nói: "Chúng ta có những người đang sống có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời cho tương lai của đất nước."

Khi được hỏi liệu ông có liên lạc với bất kỳ nhà lãnh đạo tiềm năng nào hay không, tổng thống nói: “Tôi không muốn nói điều đó. Tôi không muốn đặt họ vào tình thế nguy hiểm.”

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, nếu không chết, Mojatba Khamenei đang bị thương nặng và hôn mê tại bệnh viện.

Theo tờ Daily Mail :

Theo một báo cáo mới, nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran không hề hay biết về cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và không biết mình là người lãnh đạo mới của Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, kế vị cha mình, Ayatollah Ali Khamenei, sau vụ ám sát ông vào ngày 28 tháng 2.

Theo một nguồn tin ở Tehran, ông ấy hiện đang hôn mê tại Bệnh viện Đại học Sina ở Tehran sau một cuộc không kích.

Nguồn tin cho biết, do tình trạng sức khỏe, ông không biết về cuộc chiến đang diễn ra, về cái chết của các thành viên trong gia đình, bao gồm vợ và con trai, cũng như việc ông được bầu làm Lãnh đạo tối cao.

Theo các nguồn tin, ông Mojtaba cũng đang được chăm sóc đặc biệt và được bao quanh bởi các nhân viên an ninh, trong khi một phần lớn bệnh viện đã bị phong tỏa để bảo vệ Lãnh đạo tối cao của Iran.

Hiện chưa rõ liệu Mojtaba có bị thương trong cùng một cuộc không kích đã cướp đi sinh mạng người cha 86 tuổi của ông hay không.

Một nguồn tin khác tiết lộ với tờ The Sun thông qua những tin nhắn bí mật gửi cho một nhà bất đồng chính kiến ​​lưu vong ở London: "Một hoặc hai chân của ông ấy đã bị cắt cụt. Gan hoặc dạ dày của ông ấy cũng bị vỡ. Ông ấy dường như cũng đang hôn mê."

Nguồn tin giấu tên vì lo sợ cho tính mạng cho biết, tân lãnh đạo tối cao đang được chăm sóc bởi Mohammad Reza Zafarghandi, Bộ trưởng Y tế, Điều trị và Giáo dục Y khoa của Iran, đồng thời là một trong những bác sĩ phẫu thuật chấn thương hàng đầu của nước này.

Mới đây, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã đề cập đến khả năng này.

Xem tại đây:

Pete Hegseth cho biết nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, "bị thương và có thể bị biến dạng."

"Trong tuyệt vọng và lẩn trốn, giới lãnh đạo mới của Iran đã chui xuống lòng đất – đó là điều mà lũ chuột thường làm." pic.twitter.com/yKcGonTPzU

— Tạp chí American Conservative (@amconmag) ngày 13 tháng 3 năm 2026



0 Replies | 273 Views | Mar 15, 2026 - 3:02 PM - by kentto
Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông New Tab ↗
 
Trong khi liên minh Mỹ và Israel áp dụng sức mạnh không kích tầm xa vượt trội nhằm làm tê liệt hệ thống phòng không đối phương thì Iran quyết liệt đáp trả bằng thế trận phi đối xứng thông qua kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) lớn nhất khu vực.

Thế trận bao vây của Mỹ

Cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28-2 mở màn bằng chiến dịch không kích ồ ạt với mục đích vô hiệu hóa hệ thống phòng không công nghệ cao của Iran.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết trong 30 ngày trước khi xung đột nổ ra, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, lực lượng liên quân đã tái bố trí quân lực khắp khu vực, với nòng cốt là các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Mỗi tàu sân bay mang theo khoảng 70-90 máy bay các loại. Cụ thể, USS Abraham Lincoln (CVN-72) túc trực tại khu vực biển Ả Rập, vịnh Oman để trực tiếp tung các đòn không kích vào Iran. Siêu tàu sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới USS Gerald R. Ford (CVN-78) ở biển Đỏ, Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ hỏa lực. Hàng loạt tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường như USS Thomas Hudner (DDG-116), USS Bainbridge (DDG-96) và USS Frank E. Petersen Jr. liên tục phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu của Iran. Hiện có thông tin tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) đã hoàn tất huấn luyện ngoài khơi Bắc Carolina - Mỹ và đang chờ lệnh triển khai sang Đông Địa Trung Hải.

Chuyên gia phân tích Michael O'Hanlon của Viện Brookings (Mỹ) nhận định Mỹ hoàn toàn có thể chỉ sử dụng máy bay ném bom tầm xa B-2 như họ từng làm hồi tháng 6 năm ngoái nếu muốn nhắm vào những gì còn sót lại của chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, lực lượng hùng hậu như trên rõ ràng là nhằm vừa tấn công sâu vào nội địa Iran vừa để phòng thủ trước mọi sự trả đũa.

Đài Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện gần 900 cuộc tấn công trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" nhằm vào Iran. Đợt không kích đầu tiên Mỹ sử dụng tên lửa BGM-109 Tomahawk (cùng với tên lửa RGM-109E TACTOM Block IV/V), trong đó 8 quả được phóng từ các tàu khu trục lớp Arleigh Burke thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford để trấn áp hệ thống phòng không. Tiếp theo là sử dụng máy bay chiến thuật và vũ khí tầm xa, bao gồm F/A-18 Super Hornet và F-35C của Không đoàn 9 trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Đồng hành với chúng là máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler làm nhiễu radar đối phương.

Không quân Israel bung sức

Đặc biệt, 4 chiếc B-2 xuất kích từ trong nước Mỹ bay thẳng tới Iran tấn công bằng loại bom GBU-31 (V)3/B JDAM nặng khoảng 900 kg, trang bị đầu đạn xuyên phá cứng. Ngoài ra, các máy bay ném bom hạng nặng như B-52 Stratofortress và B-1B Lancer nhận lệnh đến các căn cứ ở châu Âu để có thể bay thẳng đến Trung Đông trong khi lực lượng F-15, F-16 và máy bay tàng hình F-22 hoạt động liên tục từ các căn cứ đồng minh xung quanh vùng Vịnh như Kuwait, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel.

Lực lượng Mỹ tập trung hỏa lực vào các mục tiêu có giá trị cao như cơ sở hải quân, trận địa phòng không và cơ sở tên lửa kể cả các hầm ngầm của Iran. Cùng tấn công với Mỹ - nhưng đặt tên chiến dịch là "Sư tử gầm", phía Israel cho hay khoảng 200 máy bay của Không quân Israel (IAF) đã đánh phá hơn 500 mục tiêu trong 12 giờ đầu tiên, chủ yếu là các hệ thống phòng không và tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở miền Tây và miền Trung nước này, qua đó giúp IAF mở rộng ưu thế trên không phận Iran.

Toàn bộ các dòng máy bay chiến thuật của Israel đều xuất kích gồm F-35I ADIR, F-16C/D BARAK, F-16I SUFA, F-15I RA'AM và F-15A/C/D BAZ. Đáng chú ý, một số máy bay F-16C BARAK và F-15C BAZ cất cánh không mang thùng nhiên liệu phụ và được trang bị tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow và AIM-120B AMRAAM, nhiều khả năng để thực hiện nhiệm vụ chống UAV. Các máy bay không người lái vũ trang Heron, Eitan và Hermes 900 cũng được sử dụng, chủ yếu để săn tìm và phá hủy các bệ phóng tên lửa đặt ở Tây Bắc Iran.

Israel đồng thời sử dụng các loại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới nhất phóng từ máy bay chiến đấu F-15, bao gồm Rampage và Blue Sparrow, có thể tấn công từ khoảng cách hơn 1.000 km mà không cần xâm nhập không phận Iran. Nhà bình luận quân sự người Nga Dmitry Kornev nhận xét với tờ Izvestia: "Loại vũ khí mới này là một mục tiêu cực kỳ khó nhằn đối với các hệ thống phòng không Iran. Dù dường như chỉ mang theo đầu đạn nhỏ nhưng cũng đủ tiêu diệt các trạm radar, bệ phóng, sở chỉ huy phòng không, đồng nghĩa với việc hệ thống phòng không của Iran bị chọc thủng nghiêm trọng".

Tên lửa siêu thanh Iran lên tiếng

Đối mặt với các cuộc tấn công ồ ạt của Mỹ và Israel, theo các chuyên gia, Iran dường như chọn cách chịu trận trước khi phản kích bằng một chiến thuật mới và khác hẳn so với cuộc đối đầu vào tháng 6-2025.

Trước hết, Iran chuyển sang sử dụng rộng rãi các loại tên lửa siêu thanh Zolfaghar và Fattah-2 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và đầu đạn dẫn đường, thay cho vũ khí nhiên liệu lỏng hồi năm ngoái. Chuyên gia quân sự Kornev nhận định: "Việc đánh chặn tên lửa siêu thanh bằng các hệ thống phòng không hiện tại là vô cùng khó khăn. Dù vậy, do đầu đạn của chúng nhẹ hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, Iran sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng các mục tiêu ưu tiên, có thể là các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng". Theo ông Kornev, hệ thống Patriot của Mỹ tỏ ra hiệu quả trước các loại tên lửa đạn đạo đời cũ (sử dụng nhiên liệu lỏng như dòng Scud) nhưng lại bất lực trước các vũ khí siêu thanh mới của Iran.

Iran đã xác định rõ các mục tiêu chính của mình là các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực và Israel. Chỉ trong 48 giờ đầu tiên của cuộc xung đột, hơn 300 tên lửa và UAV của Iran đã nhắm vào tất cả quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), từ UAE đến Ả Rập Saudi, Oman, Qatar và các khu vực lân cận. Không chỉ giáng đòn vào căn cứ quân sự của Mỹ tại những quốc gia này, Iran còn nhắm thẳng vào các cơ sở dân sự, bao gồm sân bay và khách sạn, tiếp sau đó là các hạ tầng dầu khí trọng điểm. Nước này cũng nắm trong tay một "con bài tẩy" khác là phong tỏa eo biển Hormuz, từ đó đe dọa trực tiếp đến mạng lưới thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin tin rằng trong một cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel lần này, vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống tên lửa và phòng không tại các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Do đó, Mỹ sẽ phải tìm mọi cách để tiêu diệt càng nhiều bệ phóng tên lửa của Iran càng tốt.

Sức mạnh của UAV

Ngoài tên lửa, UAV đã trở thành vũ khí tấn công chủ lực của các bên xung đột. Chính Shahed-136, loại UAV cảm tử nổi danh của Iran, đã xuyên thủng hệ thống phòng không ở một số khu vực, bao gồm căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain ngay trong ngày 28-2. Shahed-136 có tầm bay tối đa 2.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 40 kg.

Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ sử dụng dòng UAV cảm tử của riêng mình - LUCAS, được các chuyên gia cho là sao chép ngược công nghệ từ dòng Shahed của Iran. Mỹ đã thu thập các dữ liệu kỹ thuật cần thiết thông qua Ukraine, nơi các mẫu UAV Geranium của Nga - dựa trên công nghệ Shahed - đang được sử dụng.
0 Replies | 151 Views | Mar 15, 2026 - 3:03 PM - by Cupcake01
Iran gọi Ukraine là 'mục tiêu hợp pháp' vì cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Israel New Tab ↗
 
Ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, tuyên bố trên trang X cá nhân rằng Ukraine là "mục tiêu hợp pháp" của nước này do "sự hỗ trợ của Kyiv cho Israel bằng máy bay không người lái đánh chặn".

"Bằng việc cung cấp máy bay không người lái đánh chặn cho Israel, Ukraine đang trên bờ vực phá sản đã thực sự trở thành một bên tham gia vào cuộc chiến và theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran", ông Azizi viết.

Tháng 3, Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố về việc Ukraine đã cử một nhóm chuyên gia với máy bay không người lái đánh chặn đến Jordan để bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ khỏi UAV tấn công cảm tử của Iran.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran bất bình khi Ukraine cung cấp máy bay không người lái đánh chặn cho Israel.

Ngày 5/3, Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Hoa Kỳ và tới 9/3, họ đã lên đường đến điểm nóng Trung Đông.

Nhìn chung, Ukraine đã nhận 11 yêu cầu hỗ trợ an ninh từ các nước láng giềng của Iran, khi Kyiv tỏ ra có nhiều kinh nghiệm chống lại các loại vũ khí có nguồn gốc từ Tehran đang được Quân đội Nga sử dụng.

Bên cạnh đó, các quốc gia vùng Vịnh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine. Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia cùng một số nước khác đã gửi lời đề nghị. Hiện chưa có thông tin công khai nào về yêu cầu mua hàng từ Israel.

Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng Mỹ không cần sự giúp đỡ của Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái của Iran.

Theo Militarnyi
0 Replies | 93 Views | Mar 15, 2026 - 3:04 PM - by Cupcake01
THIỆN XẠ BÁO THÙ - thuyết minh New Tab ↗
 

















0 Replies | 127 Views | Mar 15, 2026 - 3:04 PM - by Gibbs
Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14-3: "Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho eo biển thông thoáng và an toàn".

Ông Donald Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu tới khu vực.

Cũng trong bài đăng trên Truth Social ngày 14-3, ông Donald Trump khẳng định rằng Mỹ đã "phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran".

"Mỹ đã đánh bại và hoàn toàn hủy diệt Iran, cả về quân sự, kinh tế và mọi mặt khác nhưng các quốc gia trên thế giới nhận dầu mỏ qua eo biển Hormuz phải chịu trách nhiệm về tuyến đường này, và chúng tôi sẽ giúp đỡ - rất nhiều!" - ông Donald Trump viết.

Đồng thời, ông thừa nhận Tehran vẫn có thể "điều một hoặc hai máy bay không người lái, thả thủy lôi hoặc phóng tên lửa tầm gần" dọc theo tuyến đường thủy này. "Trong thời gian đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội vào khu vực bờ biển và liên tục bắn chìm các xuồng và tàu của Iran" - ông viết.

Đáp lại, ông Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết: "Eo biển Hormuz vẫn chưa bị đóng cửa về mặt quân sự và chỉ đang được kiểm soát".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tư lệnh Hải quân IRGC đáp trả những bình luận của ông Donald Trump khi nói: "Mỹ đã sai lầm khi tuyên bố hủy diệt được hải quân Iran. Sau đó, họ lại rêu rao sai sự thật về việc hộ tống các tàu dầu. Và giờ đây, họ thậm chí còn phải đi cầu xin các nước khác đưa quân đến tiếp viện".

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, eo biển Hormuz là tuyến thương mại then chốt giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt hóa lỏng toàn cầu. Hiện tuyến đường này gần như bị tê liệt suốt 15 ngày kể từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra.

Trong khi đó, trước lời kêu gọi triển khai chiến hạm đến eo biển Hormuz, cả Anh và Trung Quốc đều đưa ra phản hồi khá thận trọng, theo đài CNN.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang thảo luận các phương án bảo vệ an ninh hàng hải với đồng minh, dù trước đó Phó Đô đốc Neil Morisetti cảnh báo rủi ro hiện tại là "quá lớn" để bảo đảm an toàn cho các tàu dầu.

Tờ The Guardian cho rằng lời kêu gọi của tổng thống Mỹ hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã viết trên mạng xã hội tuần trước, khi ông chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer là cố tình nhảy vào cuộc xung đột dù ông đã tuyên bố chiến thắng.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington (Mỹ) đã từ chối xác nhận liệu nước này có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân đến khu vực hay không.

Trả lời đài CNN, Bắc Kinh kêu gọi các bên chấm dứt thù địch ngay lập tức và nhấn mạnh "tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn".

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ kết luận: "Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các quốc gia Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả các bên xung đột, nhằm đóng góp vai trò xây dựng trong việc hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hòa bình".
0 Replies | 157 Views | Mar 15, 2026 - 3:04 PM - by Cupcake01
NATO đang làm gì sát nách Nga? New Tab ↗
 
Binh sĩ Na Uy và Anh tham gia cuộc tập trận Cold Response 2026 tại Na Uy.

Hãng RIA Novosti đưa tin về các công tác chuẩn bị, những gì các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thực hành và những kịch bản mà họ đang xem xét.

Cuộc tập trận hỗn hợp

Ngày 9/3, cuộc tập trận Cold Response 26 kéo dài 10 ngày của NATO đã bắt đầu tại Na Uy và Phần Lan. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 32.500 binh sĩ từ 14 quốc gia, ngoài nước chủ nhà, còn có sự góp mặt của Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý, Canada, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch và Bỉ.

Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy nêu rõ: "Mục tiêu chính là thúc đẩy khả năng răn đe, tăng cường năng lực phòng thủ của Na Uy và các đồng minh, và trấn an người dân".

Có 11.800 binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập trên bộ tại Na Uy và 7.500 binh sĩ tại Phần Lan. Số còn lại sẽ hoạt động trên biển và trên không.

Thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt

Theo như ban tổ chức, các cuộc tập trận này diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nghĩa là chúng sẽ được tổ chức trên đất liền, trên biển, trên không, trong không gian và trong không gian mạng.

Phần mềm cũng cung cấp mô phỏng sự tham gia của các lực lượng lớn hơn.

Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy nhấn mạnh: "Các lực lượng đồng minh sẽ thu được kinh nghiệm quý báu khi hoạt động trong điều kiện vùng Bắc Cực, điều này rất cần thiết cho khả năng sẵn sàng chiến đấu ở vùng Cực Bắc".

Phối hợp với dân sự

Hoạt động của NATO không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị và sẵn sàng trong lĩnh vực quân sự.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thiếu tướng Lars Lervik, Tư lệnh Quân đội Na Uy, cho biết: "Quốc phòng của đất nước phụ thuộc vào sự vận hành bình thường của hầu hết các khía cạnh trong đời sống công cộng".

Cần phải tìm ra giải pháp cho sự phối hợp giữa quân đội và dân sự.

"Ví dụ, khi hệ thống chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc cho một số lượng lớn binh sĩ bị thương của lực lượng Na Uy và đồng minh rất cần có sự phối hợp với lực lượng dân sự", vị tướng này lưu ý.

Giới chức Phần Lan cảnh báo rằng không chỉ các đơn vị chính quy tham gia vào cuộc tập trận này.

Helsinki đưa tin: "Những người lính nghĩa vụ và lính dự bị cũng sẽ có cơ hội thử sức mình trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở Rovajarvi".

Bức tranh tổng thể

Cuộc tập trận Cold Response 26 là một phần của Chiến dịch Arctic Sentry đầy tham vọng của NATO, được khởi động vào tháng 2/2026.

Chiến dịch này do Bộ Tư lệnh Liên quân Norfolk (JFC Norfolk) chỉ huy, với sự định hướng chiến lược từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đồng minh.

Liên minh này không hề giấu giếm việc "NATO đang tăng cường sự hiện diện, thiết lập các cấu trúc mới trên khắp lãnh thổ đồng minh ở Bắc Cực và vùng Cực Bắc".

Tháng 10/2025, một Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp đã được khai trương tại Na Uy, và các lực lượng mặt đất tiền tuyến dưới sự chỉ huy của Thụy Điển đang được triển khai tại Phần Lan.

Na Uy đã tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc phòng Toàn diện. Oslo dự định tổ chức một loạt các cuộc tập trận vào mùa Xuân và mùa Thu nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan dân sự và quân sự trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

"Na Uy không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang để bảo vệ. Quốc phòng hiện đại là điều không thể thiếu một xã hội dân sự hiệu quả", Bộ Quốc phòng khẳng định.

Người dân đang được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trang web của Bộ Quốc phòng Na Uy giải thích cách sống sót ít nhất một tuần, cách giao tiếp với gia đình và hàng xóm, và cách tiếp thu thông tin.

Rõ ràng là NATO đang nhắm đến một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, giao cho nước láng giềng phía bắc một vai trò đặc biệt. Liên minh này nhận thức rõ rằng cuộc đối đầu sẽ kéo dài.

Đó là lý do tại sao NATO tập trung vào các vấn đề dân sự, bởi lực lượng quân đội chính quy cần được chi viện từ dân sự khi cần.
0 Replies | 101 Views | Mar 15, 2026 - 3:05 PM - by Cupcake01
Số điện thoại cá nhân của Tổng thống Trump đang được rao bán trên thị trường chợ đen. New Tab ↗
 



Điều này khá đáng lo ngại.

Hai quan chức Nhà Trắng tiết lộ rằng số điện thoại riêng của Tổng thống Trump đã bị rao bán trên thị trường chợ đen.

Các quan chức tiết lộ rằng trong một số trường hợp, những người đang sở hữu Tổng thống thứ 47 đang cố gắng bán nó cho các CEO và nhà đầu tư tiền điện tử.

Mediaite đã đưa tin chi tiết hơn về vụ vi phạm an ninh đáng lo ngại này:

Số điện thoại riêng tư của Tổng thống Donald Trump đã trở thành một mặt hàng "nóng hổi" và Nhà Trắng đang nhận được các báo cáo về một thị trường ngày càng lớn mạnh với nhiều người đang cố gắng lấy cắp chúng bằng mọi cách.

Phóng viên Michael Sherer của tờ The Atlantic đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn lời hai quan chức chính quyền, rằng số điện thoại riêng của tổng thống có liên quan đến “các hoạt động mua bán và trao đổi ngầm giữa những người có tầm ảnh hưởng”. Các CEO và nhà đầu tư tiền điện tử được cho là đang rao bán số điện thoại này, trong khi các nhà báo đang mua bán số điện thoại của các nhà lãnh đạo thế giới khác trên các sàn giao dịch giống như trao đổi thẻ bóng chày.

Theo báo cáo, số điện thoại của Trump đã được "rao bán cho các thế lực giàu có đang tìm kiếm ảnh hưởng."

Điều bất thường ở tổng thống là ông ấy rất dễ tiếp cận với các nhà báo, nhiều người thường ngạc nhiên khi biết rằng họ có thể gọi thẳng vào số điện thoại riêng của tổng thống. Một quan chức trả lời phỏng vấn tờ The Atlantic cho biết, thông thường ông Trump có thể nhận được 10 cuộc gọi từ báo chí trong vòng hai giờ trên số điện thoại riêng của mình.

“Cứ liên tục có phóng viên gọi đến,” một trong các quan chức cho biết. “Cứ thế, liên tục, liên tục.”

Nhiều số điện thoại được cho là thậm chí không được lưu dưới tên người gọi. Con số này hiện đang được lan truyền rộng rãi trong giới báo chí đến mức các quan chức Nhà Trắng phải tìm kiếm trên Google những cái tên độc lập mà họ chưa từng nghe đến trước đây.

“Tình hình đã vượt tầm kiểm soát,” một quan chức chính quyền cho biết. “Nó giống như một quả cầu phá hủy vậy.”

Ngoài việc các CEO đề nghị trả tiền hoặc "những người đam mê tiền điện tử" đề nghị mua tiền điện tử, tờ The Atlantic còn lưu ý rằng họ cũng nhận được lời đề nghị riêng để có được số điện thoại của tổng thống.

"Hai quan chức chính quyền cho biết, Nhà Trắng đã nhận được báo cáo trong những tuần gần đây rằng số điện thoại cá nhân của Tổng thống Trump đã được rao bán cho các thế lực giàu có đang tìm cách gây ảnh hưởng. Một trong số họ nói: "Thật sự là điên rồ. Tôi đã nghe nói về các CEO…

- ISMAIL (@iamaniku) Ngày 14 tháng 3 năm 2026




Tờ Atlantic đưa tin rằng một số lượng lớn nhà báo cũng đã có được số điện thoại của Tổng thống Trump:

Kể từ khi Hoa Kỳ tấn công Iran lần đầu tiên cách đây hai tuần, ông Trump đã trả lời hơn ba chục cuộc điện thoại từ các nhà báo đại diện cho ít nhất một chục hãng truyền thông, bao gồm ABC News, Axios, CBS News, CNN, The Daily Mail, The Daily Telegraph, Kênh 14 của Israel, Fox News, MS NOW, NBC News, The New York Times, New York Post, Politico, The Times of Israel, The Washington Post, và cả The Atlantic. Một nhà báo từ The Washington Reporter, một tờ báo nhỏ theo khuynh hướng bảo thủ, đã gọi điện nhiều lần, và các quan chức chính quyền cho biết các tác giả của Substack cũng bắt đầu gọi điện, buộc nhân viên Nhà Trắng phải tra cứu những cái tên mà họ không nhận ra.

Một nỗi lo ở Cánh Tây: ai đó sẽ cung cấp cho Trump thông tin sai lệch, hoặc thuyết phục ông tin vào một thuyết âm mưu, gây ra phản ứng mà các phụ tá sẽ phải dàn xếp. Một mối lo ngại khác: tổng thống sẽ lãng phí thời gian trả lời những chuyện vặt vãnh vô nghĩa, làm xao nhãng những luận điểm mà Nhà Trắng muốn đưa ra. Các phóng viên gần đây đã hỏi Trump về ý kiến ​​của ông về con rể Jared Kushner, và liệu quyết định phát động cuộc tấn công đường không quy mô lớn vào Iran có giúp ông giành được giải Nobel Hòa bình hay không. “Tôi không biết,” tổng thống trả lời câu hỏi cuối cùng đó, từ tờ Washington Examiner hôm thứ Năm. “Tôi không quan tâm đến điều đó.”

“Tin hay không thì tùy, bạn hoàn toàn có thể gọi điện cho tổng thống,” phóng viên Sophia Cai của Politico giải thích trong một video trên Instagram hồi tháng 12, kết thúc bằng việc cô ấy kêu gọi mọi người đặt câu hỏi cho tổng thống. “Tôi nên hỏi ông ấy điều gì tiếp theo?”

Đầu năm ngoái, ngay cả khi số điện thoại di động của Trump bắt đầu được lan truyền rộng rãi hơn, việc gọi điện cho tổng thống vẫn là một đặc quyền và một hành động phô trương – kiểu hành động giúp những câu chuyện thường nhật trở nên thú vị hơn và mang lại uy tín tức thì cho các phóng viên Nhà Trắng (Tôi vừa nói chuyện điện thoại với tổng thống Hoa Kỳ!). Nhóm Nhà Trắng sẽ nói riêng với các phóng viên rằng họ không hài lòng với đường dây trực tiếp này, và cảnh báo một cách mơ hồ rằng nếu số điện thoại được sử dụng quá thường xuyên, có thể sẽ phải trả phí. Nhưng Trump là người đặt ra luật lệ, và Trump thích những cuộc gọi đó. Các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà vận động hành lang và các giám đốc điều hành đều thích thú với mối liên hệ với tổng thống, nếu họ đủ may mắn có được số điện thoại cá nhân của ông. Thủ tướng Úc, Anthony Albanese, đã bị chế giễu kịch liệt ở quê nhà khi ông nói trong một cuộc tranh luận tranh cử năm ngoái rằng bạn không thể cứ gọi điện thoại di động của tổng thống: “Tôi không chắc ông ấy có điện thoại di động hay không,” ông khẳng định, một cách sai lầm.

Ở đây chúng tôi phải thú nhận sự đồng lõa của chính mình: Chúng tôi đã gọi điện cho tổng thống lần đầu tiên khi đang viết bài báo trang bìa cho tạp chí Atlantic số tháng Sáu về sự trở lại nắm quyền của ông Trump. Ông ấy đã đồng ý phỏng vấn với chúng tôi, rồi đột ngột hủy bỏ thông qua một bài đăng giận dữ trên Truth Social. Vì vậy, chúng tôi đã gọi lại cho ông ấy, trò chuyện khoảng 20 phút, và sau đó được mời vào Phòng Bầu dục để phỏng vấn lần thứ hai, dài hơn. Kể từ đó, chúng tôi thỉnh thoảng gọi điện cho ông ấy sau những sự kiện lớn, chẳng hạn như khi ông ấy tấn công Iran lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, khi ông ấy bắt giữ lãnh đạo Venezuela, và gần đây hơn là khi ông ấy gây chiến với Iran. Và, nếu thành thật mà nói, chúng tôi chắc chắn sẽ gọi điện cho ông ấy lần nữa.
0 Replies | 240 Views | Mar 15, 2026 - 3:05 PM - by kentto
Israel thông báo nguy cơ cạn kiệt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn trong chiến sự Iran New Tab ↗
 
Theo như có các quan chức Mỹ mới đây nói với trang tin Mỹ Semafor rằng, Israel đã thông báo mới nhất với Mỹ trong tuần này rằng họ đang cạn kiệt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo khi cuộc xung đột với Iran vẫn tiếp diễn. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rộng hơn rằng một cuộc xung đột quân sự kéo dài với Iran có thể khiến kho tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao, đặt Washington vào thế bất lợi.

Một khu vực ở Israel bị tấn công. Ảnh: Al Jazeera.

Theo các nguồn tin, Israel bước vào cuộc chiến hiện nay khi kho tên lửa đánh chặn đã ở mức thấp, sau khi sử dụng nhiều trong cuộc xung đột với Iran vào mùa hè năm ngoái. Hệ thống phòng thủ tầm xa của Israel đang chịu sức ép lớn trước các cuộc tấn công của Iran; CNN đưa tin Iran đã gắn thêm đầu đạn chùm vào tên lửa, điều có thể khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel cạn nhanh hơn.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã biết về năng lực đánh chặn hạn chế của Israel từ nhiều tháng qua: “Đây là điều chúng tôi đã dự đoán và lường trước”.

Quan chức này nhấn mạnh với Semafor rằng Mỹ không rơi vào tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn tương tự. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rộng hơn rằng một cuộc xung đột quân sự kéo dài với Iran có thể khiến kho tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao, đặt Washington vào thế bất lợi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có tìm cách bán hoặc chia sẻ một phần kho tên lửa đánh chặn của mình cho Israel hay không, điều có thể gây áp lực lên nguồn dự trữ trong nước. Trong các gói viện trợ quân sự trước đây cho Israel, Mỹ từng cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Chúng tôi có tất cả những gì cần thiết để bảo vệ các căn cứ, nhân sự và lợi ích của mình trong khu vực” - quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết Israel đang “tìm ra các giải pháp để giải quyết” tình trạng thiếu hụt của họ.

Israel vẫn có những cách khác để phòng thủ trước tên lửa Iran trong chiến tranh, bao gồm sử dụng máy bay chiến đấu, nhưng tên lửa đánh chặn vẫn là một trong những vũ khí phòng thủ hiệu quả nhất trước các đòn tấn công tầm xa. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel chủ yếu được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này nói rằng Mỹ có kho dự trữ đạn dược “gần như không giới hạn”, dù các nhà phân tích từ lâu cho rằng kho dự trữ của Mỹ thấp hơn mức mà quân đội mong muốn.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD - được cho là khoảng một phần tư tổng kho dự trữ của Mỹ khi đó. Một số báo cáo cũng cho biết Mỹ đã sử dụng khoảng 2,4 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong 5 ngày đầu của cuộc chiến hiện nay.

Tháng 1 năm nay, Lầu Năm Góc đã bắt đầu các bước nhằm tăng mạnh sản lượng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền hiện có đủ THAAD, máy bay chiến đấu và các loại tên lửa đánh chặn tầm trung.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nói với Semafor trong một tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng “có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống Trump lựa chọn”.

Sau khi bài báo được công bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Semafor rằng kho dự trữ của Mỹ “hơn cả đủ” để đạt được các mục tiêu của ông Trump đối với Iran “và hơn thế nữa”. Bà cho biết Trump luôn “tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang” và sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí do Mỹ chế tạo.

“Những thành tựu của quân đội Mỹ cùng với Lực lượng Phòng vệ Israel đã nói lên tất cả – các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã giảm 95%, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo giảm 90%, và tình thế khó khăn của chế độ này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn,” bà nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Semafor.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bán 12.000 thân bom đa dụng BLU-110A/B nặng 1.000 pound cho Israel. Thương vụ này không cần Quốc hội phê chuẩn, vì chính quyền Trump đã viện dẫn “tình trạng khẩn cấp” khi Mỹ và Israel đang chiến đấu với Iran.

Ông Trump nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc “sớm”, gần đây còn mô tả đây là một “chiến dịch ngắn hạn”. Tuy nhiên, Trump, Israel và Iran đều phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng chiến đấu lâu dài nếu cần thiết.

“Chiến dịch sẽ kéo dài đến chừng nào cần thiết” - ông Trump nói tối thứ Sáu khi được hỏi cuộc xung đột có thể tiếp diễn bao lâu. “Họ đã bị tàn phá nặng nề. Đất nước đó đang ở trong tình trạng tồi tệ. Mọi thứ đang sụp đổ”.

Cố vấn chính sách đối ngoại của lãnh đạo Iran nói với CNN tuần này rằng hiện không có lựa chọn ngoại giao, và Tehran sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng “toàn bộ năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran” đã “bị đánh bại trên thực tế”.
1 Reply | 377 Views | Mar 15, 2026 - 3:06 PM - by vuitoichat
Iran ra tối hậu thư, cảnh báo có thể biến các cơ sở dầu mỏ liên quan Mỹ thành 'đống tro tàn' New Tab ↗
 
Hãng thông tấn Fars dẫn lời người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran cho biết: "Nếu xảy ra các cuộc tấn công vào những địa điểm năng lượng của Iran, tất cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng thuộc về những công ty dầu mỏ trong khu vực có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Mỹ sẽ bị phá hủy và biến thành đống tro tàn".

Trước đó, vào sáng thứ Bảy (14/3), Iran đã đưa ra cảnh báo cho người dân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), kêu gọi họ tránh xa các cảng chính của nước này.

Quân đội Iran cũng tuyên bố "có quyền chính đáng" để nhắm mục tiêu vào UAE, cụ thể là "các điểm xuất phát phóng tên lửa của Mỹ tại cảng biển, bến tàu và căn cứ quân sự của Mỹ".

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Hôm thứ Sáu (13/3), ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn" các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, mô tả đây là "một trong những cuộc oanh tạc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông".

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đã quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

"Tuy nhiên, nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông nói thêm.

Trong khi đó, Fars dẫn các nguồn tin cho biết hơn 15 vụ nổ đã được ghi nhận trên đảo Kharg trong các cuộc tấn công của Mỹ. Theo các nguồn tin này, đợt không kích được cho là nhằm vào hệ thống phòng không, một căn cứ hải quân và sân bay, nhưng không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Hãng thông tấn này cũng cho biết khói dày đặc đã bốc lên từ một số khu vực trên đảo.
0 Replies | 105 Views | Mar 15, 2026 - 3:06 PM - by Cupcake01
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.20528 seconds with 14 queries