HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao New Tab ↗
 
Gần đây, thông tin một nữ doanh nhân 56 tuổi chính thức kết hôn với bạn trai 26 tuổi gây “bão” mạng xã hội.


Câu chuyện của cặp đôi đũa lệch thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: QQ

Nhân vật chính trong câu chuyện này là bà Vu Văn Hồng - nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn quốc tế Yumeiren, một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, bà sở hữu khối tài sản đáng kể và tầm ảnh hưởng rộng trong giới kinh doanh, trang 163 đưa tin.

Sinh năm 1971 tại Đại Liên (Trung Quốc), bà Vu Văn Hồng bắt đầu bước vào ngành làm đẹp từ năm 1989. Chỉ sau vài năm, bà đã tự thành lập studio riêng, trước khi xây dựng tập đoàn tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2004, từng bước mở rộng “đế chế” thẩm mỹ.

Không chỉ nổi tiếng trong kinh doanh, bà còn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và lối sống không bị ràng buộc bởi định kiến.

Chuyện tình giữa nữ doanh nhân U60 với bạn trai 26 tuổi tên Nhậm Nhậm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, bạn trai bà hiện vẫn là sinh viên năm 4 tại Thượng Hải.

Theo nguồn tin tiết lộ, sau khi xác lập quan hệ, bà Vu đã mua cho bạn trai ít nhất 2 xe sang gồm Rolls-Royce và Mercedes. Bà còn chi tới 50 triệu NDT (khoảng 191 tỷ đồng) tặng cho “chồng sắp cưới”.

Một trong những chi tiết khiến dư luận bàn tán nhiều nhất là bức ảnh bà Vu, bạn trai và con trai cùng xuất hiện tại một sự kiện.

Trong khi nữ doanh nhân vẫn giữ phong thái sang trọng, bạn trai trẻ có hành động thân mật khi đặt tay lên bụng bà, thì người con trai lại gây chú ý với biểu cảm “đứng hình”. Gương mặt lộ rõ sự lúng túng, ánh mắt bối rối, không biết nhìn đi đâu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người bình luận “ngượng thay”, cho rằng phản ứng của người con là hoàn toàn tự nhiên.

Ngay từ khi công khai, mối quan hệ này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng sự chênh lệch tuổi tác và địa vị quá lớn khiến mối quan hệ khó thuần túy, không loại trừ yếu tố vật chất hay danh tiếng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ, cho rằng tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác, và phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc.

Bản thân bà Vu từng chia sẻ thẳng thắn rằng bà không quan tâm đến dư luận, chỉ sống theo lựa chọn của mình.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 104 Views | Mar 25, 2026 - 2:20 PM - by troopy
Phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ về người đứng sau chiến dịch tấn công Iran New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người đầu tiên” trong số những cấp dưới tài giỏi của ông thúc đẩy việc tấn công Iran.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã liên lạc với rất nhiều người tài giỏi”, ông Trump nói. “Chúng ta có những người tài giỏi. Và tôi nói: Hãy cùng trao đổi. Chúng ta đang gặp vấn đề ở Trung Đông, khi Iran đang tiến rất gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Trump nói ông đã đề xuất “một chuyến đi nhỏ ở Trung Đông để giải quyết một vấn đề lớn”.

Sau đó, ông quay sang Bộ trưởng Chiến tranh: “Và Pete, tôi nghĩ ông là người đầu tiên lên tiếng. Ông đã nói: Hãy làm điều đó, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump lập tức dẫn đến nhiều đồn đoán. Một bài báo trên tờ New Republic cho biết: “Tổng thống Trump đang cố gắng đổ lỗi cho Bộ trưởng Chiến tranh về cuộc chiến vô ích với Iran”. Tờ Rolling Stone cũng đăng tải bài báo có tiêu đề tương tự.

Tờ Huff Post nhận định, ông Trump có thể đang tìm kiếm người nhận tội thay, khi các báo cáo dường như trái ngược với tuyên bố của chính quyền về thành công quân sự ở Iran.

Trong khi đó, tờ Mediaite nhìn nhận vấn đề từ hai góc độ: “Lời nhận xét đó có thể được hiểu là ông Trump đang khen ngợi hoặc đang đặt nền móng cho một cuộc cải tổ cuối cùng tại Lầu Năm Góc, tùy thuộc vào các diễn biến tiếp theo ở Trung Đông”.

Chính quyền Mỹ đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho quyết định tham gia cuộc tấn công của Israel vào Iran, bao gồm cả việc cáo buộc Tehran nối lại các nỗ lực chế tạo bom hạt nhân và gây ra mối đe dọa cận kề đối với Mỹ, dù trước đó ông Trump từng tuyên bố đã "làm tê liệt” chương trình hạt nhân Iran trong chiến dịch Midnight Hammer tháng 6/2025.

Chiến dịch hiện tại của Mỹ và Israel đã loại bỏ nhiều quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, nó cũng kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các mục tiêu trên khắp khu vực, khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng (đến thời điểm hiện tại), và giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ không thể lường trước được phản ứng của Iran đối với các cuộc tấn công. Ông nói: “Hãy nhìn cách Iran bất ngờ tấn công tất cả các quốc gia xung quanh. Điều đó không được dự tính, không ai nghĩ đến điều đó”.

Nhưng Reuters trước đó đưa tin, tổng thống đã được cảnh báo chính xác về những gì sẽ xảy ra nếu ông tấn công.

"Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth dường như đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc xung đột, đưa ra những lời lẽ quyết liệt từ bục phát biểu của mình trong phòng họp báo của Lầu Năm Góc, khoe khoang về “sức mạnh hủy diệt” của Mỹ và chỉ trích các nhà báo vì đã đưa tin không đủ tích cực về các thành quả của chiến dịch", tờ Independent viết.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 132 Views | Mar 25, 2026 - 2:22 PM - by troopy
Trương Manh - Zhang Meng - Alina Zhang 146 ẢNH New Tab ↗
 
0 Replies | 895 Views | Mar 25, 2026 - 2:24 PM - by Gibbs
Cận cảnh nhan sắc "không phải dạng vừa" của tiểu tam khiến nữ diễn viên hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ ngay sau màn cầu hôn khủng New Tab ↗
 
Thông tin nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita đột ngột hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng gây chấn động.

Thông tin nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita đột ngột hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup ngay sau khi được đàng trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng gây chấn động.

Theo Phụ nữ mới, tới sáng 24/3, tờ Komchadluek cho hay, vụ ồn ào hủy hôn nói trên vừa bất ngờ xuất hiện tình tiết mới gây xôn xao dư luận. Theo đó, thiên kim tiểu thư Oey Tanyawan đã bị tố là tiểu tam chen chân phá hoại Grace Chalita - Art Sasomsup, khiến cặp đôi này không thể tổ chức hôn lễ như dự định. Được biết, Oey Tanyawan là ái nữ đến từ gia đình danh gia thuộc dòng tộc quyền thế Thephasadin Na Ayudhya tại Thái Lan và từng hẹn hò tài tử số 1 xứ sở chùa vàng Pong Nawat.


Grace Chalita - Art Sasomsup khi còn hạnh phúc bên nhau.

Ngay giữa tâm bão ồn ào liên quan tới kẻ thứ 3, thiếu gia Art Sasomsup đã công khai ra mặt bảo vệ thiên kim tiểu thư Oey. Vị thiếu gia điển trai khẳng định Oey không phải tiểu tam như đồn đoán, đồng thời nhận lỗi về việc thiếu chín chắn khi cầu hôn Grace Chalita.

Đáng nói, Art thừa nhận đã dành sự quan tâm tới Oey từ rất lâu ngay khi vẫn còn đang yêu Grace Chalita: “Tôi xin đính chính lại những thông tin sai sự thật. Oey chưa bao giờ chủ động tiếp cận tôi hay xuất hiện với vai trò kẻ thứ 3 như những lời cáo buộc. Chính tôi là người đã chọn bày tỏ tình cảm với cô ấy vào thời điểm không thích hợp. Bản thân tôi đã ngưỡng mộ Oey từ lâu. Sau 1 lần gặp gỡ, tôi đã chủ động nhắn tin cho Oey. Ngay từ thời điểm ban đầu, Oey đã nói rõ rằng mình không thấy ổn với chuyện này. Tôi hiểu mình cần phải làm gì, đó là phải giải quyết dứt điểm chuyện của bản thân (với bạn gái cũ Grace Chalita). Lúc đó, tôi thẳng thắn thừa nhận rằng mối quan hệ với bạn gái cũ đã rơi vào bế tắc, những người thân cận cũng biết tình trạng đó. Cuối cùng, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với bạn gái cũ (Grace)”.

Tuy nhiên, lời phân trần của thiếu gia Art không nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Và anh tiếp tục hứng trọn cơn thịnh nộ từ khán giả trên khắp các diễn đàn: “Yêu Grace Chalita 7 năm nhưng lại bảo thích cô thiên kim tiểu thư kia từ lâu. Anh ơi, ngoại tình trong tư tưởng thì cũng là ngoại tình đấy ạ”, “Lời giải thích nghe chối tai thật sự”, “Ngưỡng mộ người kia từ lâu rồi, thế mà lại đi cầu hôn người khác” ,...

Trong diễn biến mới nhất, thiên kim tiểu thư Oey cũng vừa chính thức có động thái phản hồi sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích giữa tâm bão ồn ào liên quan tới cặp đôi 1 thời Grace - Art. Trên trang cá nhân, nàng tiểu thư danh giá khẳng định mình chưa bao giờ có ý định phá hoại mối quan hệ của bất cứ ai. Oey cho biết thêm mình đã nhờ bạn thân đi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với phía Grace Chalita ngay từ đầu: “Ở thời điểm hiện tại, tôi đang cảm thấy vô cùng hoang mang trước tình hình căng thẳng leo thang. Bởi lẽ, tôi còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp từ trước đó rồi”.

Tin tức Grace Chalita hủy hôn thiếu gia Art Sasomsup xuất hiện rầm rộ lần đầu cách đây gần 2 tuần. Thời điểm ấy, cặp đôi đã đồng loạt xóa sạch ảnh của đối phương trên trang cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, Give Drarpda - chị gái Grace Chalita, còn đăng 1 đoạn clip quay cảnh Grace đang ngồi khóc nức nở vì đau lòng kèm dòng chú thích được cho là nhắm thẳng vào thiếu gia Art Sasomsup: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ngoài ra, Give Drarpda còn bày tỏ sự phẫn nộ thay cho em gái: “Rồi 1 ngày nào đó, chuyện này sẽ chỉ là 1 cơn ác mộng mà em sẽ quên đi. Nhưng chị thì sẽ không quên đâu”.

Khi đó, công chúng chưa biết được lý do khiến Grace Chalita hủy hôn thiếu gia nhà tài phiệt. Phải tới gần 1 tuần sau đó, netizen mới vỡ lẽ chuyện tình cặp đôi này tan vỡ do có tiểu tam chen chân sau khi chị gái đăng đàn ám chỉ Grace hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ do có kẻ thứ 3 chen chân.

Thông tin Grace Chalita - Art Sasomsup hủy hôn đã gây ra cú sốc lớn cho dư luận Thái Lan, bởi lẽ cách đây không lâu cặp đôi vừa chiếm sóng truyền trông với màn cầu hôn lãng mạn như phim ngôn tình bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng. Lúc trước, công chúng còn tưởng cặp đôi diễn viên - thiếu gia sắp tổ chức đám cưới thế kỷ và đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới họ. Thế nhưng tới nay, tin tức Grace Chalita - Art Sasomsup tan vỡ đã phủ kín trên các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng.

Grace Chalita - Art Sasomsup chính thức hẹn hò từ năm 2019, đã trải qua 7 năm mặn nồng, hạnh phúc trước khi dính tin hủy hôn. Art Sasomsup là con trai của 1 cựu chính trị gia quyền lực tại Thái Lan. Anh đến từ gia tộc vô cùng giàu mạnh về tài chính và có thế lực lớn tại tỉnh Nakhon Pathom. Gia tộc Sasomsup kinh doanh đa lĩnh vực như xử lý rác thải, bất động sản và sân golf. Dựa trên tiềm lực tài chính hùng hậu từ gia tộc, Art Sasomsup được truyền thông xứ chùa vàng đặt cho biệt danh là thiếu gia 10 tỷ Baht Thái (hàng nghìn tỷ đồng).

VietBF@sưu tập
0 Replies | 290 Views | Mar 25, 2026 - 2:24 PM - by troopy
Công an xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội New Tab ↗
 
Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo ghi nhận của PV, vào thời điểm 14h54 ngày 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) tạm ngừng giao dịch.



Cửa hàng vàng bạc ở số 29 phố Trần Nhân Tông đóng cửa.

Tại cửa hàng, cửa cuốn được kéo xuống. Nhiều cán bộ công an liên tục ra vào, khiến người dân xung quanh chú ý.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công an phường Hai Bà Trưng xác nhận thông tin và cho biết cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, khám xét tại địa điểm này.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khám xét, điều tra tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 558 Views | Mar 25, 2026 - 2:26 PM - by troopy
Nam thanh niên ngoại quốc 'bốc đầu' mô tô trên đường phố Đà Nẵng New Tab ↗
 
R.S. - nam thanh niên ngoại quốc - có hành vi "bốc đầu" mô tô trên tuyến đường dẫn cầu Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Chiều 25/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa nhanh chóng xác minh, xử lý trường hợp nam thanh niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Fanpage Công an thành phố Đà Nẵng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 43AB-291.XX có hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” trên tuyến đường dẫn cầu Tiên Sơn, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.


R.S. "bốc đầu" xe trên phố Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả xác định người điều khiển phương tiện là R.S. (SN 2005, người nước ngoài hiện đang tạm trú tại phường An Hải).

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với R.S. về các hành vi “điều khiển xe chạy một bánh đối với xe hai bánh” và “không có giấy phép lái xe”; đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Bên cạnh đó, Trạm CSGT Hòa Hải cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là ông Đ.V.Đ. (SN 1993, trú phường An Hải) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 599 Views | Mar 25, 2026 - 2:28 PM - by troopy
Đường dây do học sinh lớp 12 cầm đầu phát tán mã độc, đánh cắp dữ liệu thế nào? New Tab ↗
 
Một học sinh lớp 12 ở Thanh Hoá cấu kết phát tán mã độc, xâm nhập hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia, từ đó đánh cắp dữ liệu.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” quy định tại Điều 285, Bộ luật hình sự và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” quy định tại Điều 289, Bộ luật hình sự. Đáng chú ý đường dây phạm tội này do một học sinh lớp 12 cầm đầu.

Mã độc được tạo ra thế nào?

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng năm 2023, N.V.X. (tên nhân vật được thay đổi, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa - hiện là học sinh lớp 12) bắt đầu tự tìm hiểu và học các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để viết các chương trình chạy trên máy tính.


Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét tại nhà N.V.X (tên nhân vật đã được thay đổi). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ban đầu, việc lập trình chỉ nhằm mục đích học hỏi, nghiên cứu và thử nghiệm các chương trình tin học đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành và cách lưu trữ dữ liệu trên máy tính, N.V.X nảy sinh ý định xây dựng các đoạn mã có khả năng truy cập vào dữ liệu lưu trong trình duyệt web của người dùng. Đến năm 2024, người này lập trình thành công một bộ mã nguồn có chức năng đánh cắp dữ liệu từ máy tính và tìm cách vượt qua các lớp bảo vệ cơ bản của hệ điều hành.

Quá trình điều tra, xác minh của cơ quan công an cho thấy, để xây dựng các chương trình mã độc, X. sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python và C++, tạo ra các tệp mã nguồn có khả năng thu thập dữ liệu lưu trên trình duyệt của người dùng như cookies đăng nhập, mật khẩu đã lưu, dữ liệu tự động điền và nhiều thông tin nhạy cảm khác.

Các đoạn mã sau khi hoàn thiện sẽ tự động quét các thư mục lưu trữ dữ liệu của trình duyệt, sau đó đóng gói dữ liệu thu thập được thành các tệp tin và gửi về máy chủ do đối tượng thiết lập.

Tháng 7/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, X. quen biết với Lê Thành Công (SN 1998, trú tỉnh Hà Tĩnh). Qua trao đổi trên mạng, Công đặt vấn đề nhờ X. phát triển giúp mã độc để phát tán nhằm mục đích thu thập các thông tin nhạy cảm được lưu trên trình duyệt máy tính của người dùng (chủ yếu là cookies và thông tin đăng nhập tài khoản Facebook vì những tài khoản này thì sẽ bán được có tiền).

Sau khi thống nhất, X. lập trình các file mã độc và nén lại thành file ZIP rồi chuyển cho Công để phát tán. Các dữ liệu đánh cắp được từ máy tính của nạn nhân sau đó sẽ tự động gửi về các hệ thống Bot Telegram do các đối tượng thiết lập và quản lý.

Theo tài liệu điều tra, dữ liệu từ các máy tính bị nhiễm mã độc được chuyển tới các kênh Telegram như “STC New Logs”, “STC Notification”, “STC Reset Logs”, nơi các đối tượng có thể theo dõi, tải xuống và phân loại các dữ liệu thu thập được để tiếp tục khai thác.

Sau một thời gian hợp tác nhưng hiệu quả không cao, Lê Thành Công giới thiệu N.V.X cho Phan Xuân Anh (SN 2005, trú tỉnh Nghệ An) sử dụng tài khoản Telegram “Mr Bean”, để hai bên tiếp tục hợp tác trong việc phát triển và phát tán mã độc.

Vạch trần thủ đoạn phát tán mã độc xuyên quốc gia

Sau khi tiếp cận với N.V.X, Phan Xuân Anh đặt vấn đề nhờ lập trình một loại mã độc mới có tên “PXA Stealers” với chức năng đánh cắp thông tin trên máy tính và chiếm quyền quản trị máy tính của nạn nhân. Hai bên thỏa thuận, X. sẽ hưởng 15% trên tổng số lợi nhuận thu được từ việc khai thác dữ liệu đánh cắp.

Theo phân công trong đường dây, X. chịu trách nhiệm lập trình, chỉnh sửa và cập nhật các phiên bản mới của mã độc, trong khi Phan Xuân Anh và các đối tượng khác đảm nhận việc phát tán mã độc và khai thác dữ liệu thu thập được từ các máy tính bị nhiễm.

Để tăng hiệu quả xâm nhập và kiểm soát máy tính của nạn nhân, các đối tượng còn mua thêm mã nguồn của một phần mềm điều khiển từ xa có tên Pure RAT để tích hợp vào chương trình mã độc do X. phát triển. Khi người dùng mở tệp chứa mã độc, chương trình sẽ tự động cài đặt vào máy tính và đồng thời cài đặt cả phần mềm điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng truy cập và điều khiển máy tính của nạn nhân từ xa.

Từ tháng 8/2024 cho đến khi bị bắt, X. nhiều lần giúp Phan Xuân Anh xây dựng ra các phiên bản khác nhau của mã độc PXA Stealers, để phát tán đến các người dùng ở trong và ngoài nước. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa mã nguồn của mã độc để có thể vượt qua các lớp bảo vệ của hệ điều hành.

Để tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, khoảng tháng 11/2024, Phan Xuân Anh giới thiệu Nguyễn Thành Trường (sử dụng tài khoản Telegram “Adonis”) với X.

Thông qua sự giới thiệu, Trường liên hệ, trao đổi và “đặt hàng” với X. xây dựng một mã độc đặt tên là Adonis (viết tắt là AND) với giá 500 USD, có cùng tính năng như mã độc PXA Stealers.

Trường thống nhất sẽ chia lợi nhuận từ việc khai thác dữ liệu thu thập được cho X. từ 50 - 100 USDT/mỗi lần kiếm được tiền từ việc khai thác dữ liệu thu được. Sau khi tạo lập xong mã độc X. đã chuyển cho Trường để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn các máy tính bị nhiễm mã độc thuộc về người dùng Internet tại nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu tại các nước ở châu Âu, châu Mỹ và một số quốc gia châu Á.

Để phát tán mã độc trên diện rộng, các đối tượng sử dụng máy tính cá nhân kết hợp với các phần mềm hỗ trợ gửi thư điện tử hàng loạt để phát tán các email có đính kèm tệp chứa mã độc. Các email này được gửi đến nhiều địa chỉ thư điện tử của người dùng Internet tại các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Ngoài ra, nhóm tội phạm còn thu thập và mua lại danh sách địa chỉ email của người dùng trên các diễn đàn mua bán dữ liệu trên mạng, sau đó sử dụng các công cụ tự động để gửi hàng loạt email chứa mã độc tới các địa chỉ này. Khi người nhận tải tệp đính kèm về máy tính và mở tệp, mã độc sẽ được kích hoạt và tự động cài đặt vào hệ thống.

Đáng chú ý, các tệp chứa mã độc thường được thiết kế có biểu tượng giống các tệp tài liệu thông thường như file PDF hoặc văn bản nhằm đánh lừa người sử dụng. Tuy nhiên thực chất đây là các tệp thực thi có đuôi “.exe”.

Sau khi được cài đặt, mã độc sẽ hoạt động ngầm trên máy tính của nạn nhân, thu thập các thông tin lưu trên máy tính như cookies đăng nhập, mật khẩu trình duyệt, dữ liệu tự động điền, địa chỉ IP và nhiều thông tin quan trọng khác.

Các dữ liệu này sau đó được tự động gửi về các máy chủ hoặc hệ thống Bot Telegram do các đối tượng quản lý để tiếp tục khai thác.Ngoài ra, thông qua phần mềm điều khiển từ xa được cài đặt sẵn, các đối tượng còn sử dụng máy chủ ảo (VPS) để truy cập trực tiếp vào các máy tính bị nhiễm mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển máy tính của nạn nhân và tiếp tục khai thác dữ liệu.

Theo cơ quan điều tra, có hơn 94.000 máy tính của người dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới bị nhiễm các loại mã độc do nhóm đối tượng này phát tán. Từ các dữ liệu đánh cắp được, các đối tượng chủ yếu khai thác các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản Facebook có chức năng chạy quảng cáo.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản này, các đối tượng sử dụng chúng để chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến trên gian hàng Betamax và hưởng hoa hồng hoặc có thể bán thông tin tài khoản Facebook của nạn nhân cho bên thứ 3 để thu lợi bất chính.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ việc lập trình và chỉnh sửa mã độc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 766 Views | Mar 25, 2026 - 2:30 PM - by troopy
Vì sao Saudi Arabia, UAE và Israel phản đối nỗ lực đàm phán với Iran của Tổng thống Trump? New Tab ↗
 
Saudi Arabia, UAE và Israel lo ngại việc Tổng thống Trump "sốt sắng" đạt được thỏa thuận với Iran sẽ giúp Tehran duy trì ảnh hưởng và phục hồi sức mạnh sau xung đột.


Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của lực lượng phối hợp Mỹ và Israel xuống Tehran, Iran ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Wall Street Journal và National (UAE) ngày 25/3, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột với Iran, những đồng minh thân cận của Washington trong khu vực - Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel - lại đang âm thầm hoặc công khai phản đối hướng đi này. Lý do xuất phát từ những tính toán chiến lược riêng của từng bên và tất cả đều lo ngại điều này sẽ khiến họ phải đối mặt với một đối thủ đầy sức mạnh.

Dựa trên nguồn tin từ những người thân cận với lập trường của các quốc gia vùng Vịnh, các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và UAE đang ngày càng lo ngại trước việc ông Trump quá sốt sắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Họ đang vận động Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Iran suy yếu đủ mức để "không còn gây ra mối đe dọa thực sự với khu vực".

Mối lo ngại của hai nước này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tính đến thời điểm ông Trump bắt đầu tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Iran vẫn đang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của thương mại dầu mỏ toàn cầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực, trong đó có các cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar, đồng thời phóng hàng nghìn thiết bị bay không người lái và tên lửa vào các quốc gia trên khắp vùng Vịnh. Nếu chiến tranh kết thúc trong bối cảnh đó, Saudi Arabia và UAE lo ngại Iran sẽ tiếp tục nắm giữ ảnh hưởng lâu dài đối với an ninh và xuất khẩu năng lượng của họ.

Riêng Saudi Arabia còn bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch 15 điểm mà các nhà trung gian Arab cho biết Mỹ đã chuyển cho Iran. Theo một bản dự thảo được chia sẻ với tờ Wall Street Journal, kế hoạch này đề xuất dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lấy sự nhượng bộ của Tehran - một vấn đề mà Riyadh cho là chưa đủ để bảo đảm an ninh khu vực.

Nhà Trắng, Saudi Arabia và UAE đều chưa đưa ra phản hồi chính thức khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Israel: Các mục tiêu chiến tranh chưa hoàn thành

Ở Israel, thông báo của ông Trump về các cuộc đàm phán "hiệu quả" với Iran đã gây ra phản ứng bất ngờ và lo ngại. Theo National, không khí chính trị tại đây trái ngược hẳn với phần còn lại của thế giới - trong khi nhiều nước thở phào trước khả năng xung đột hạ nhiệt, Israel lại thấy đó là một tin đáng lo.

Như Reuters đưa tin, ba quan chức cấp cao Israel cho biết Tổng thống Trump dường như thực sự quyết tâm đạt được thỏa thuận, nhưng tất cả đều cho rằng Iran khó có thể chấp nhận các điều kiện của ông.

Vấn đề cốt lõi là hai ưu tiên hàng đầu của Israel - xử lý dứt điểm chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Iran - đến nay vẫn chưa được giải quyết. Các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ chịu những đợt tấn công giới hạn, trong khi Tehran vẫn tiếp tục phóng tên lửa vào Israel và khu vực.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu: "Tổng thống Trump tin rằng có cơ hội tận dụng những thành tựu to lớn mà chúng tôi đã đạt được cùng với quân đội Mỹ để hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc chiến thông qua một thỏa thuận - một thỏa thuận sẽ bảo vệ các lợi ích thiết yếu của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ các lợi ích thiết yếu của mình trong mọi hoàn cảnh".

Giới phân tích Israel cũng bày tỏ những đánh giá thận trọng. Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) của Israel, thừa nhận những thành tựu quân sự của Mỹ và Israel là đáng kể, đặc biệt trong việc phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát cùng loại bỏ các lãnh đạo cấp cao của Iran. Tuy nhiên, ông Citrinowicz nhấn mạnh: "Điều này không tạo ra hiệu quả chiến lược vì chính quyền không bị lật đổ, và họ đã vượt qua được vụ ám sát (Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali) Khamenei".

Chuyên gia Citrinowicz nhấn mạnh: "Nếu chiến tranh kết thúc hôm nay, bất chấp những thành tựu đạt được, chúng tôi không thể gọi đó là thành công. Chiến tranh được lên kế hoạch khá tốt về mặt tác chiến, nhưng không ai nghĩ đến những hệ lụy của nó".

Trong khi đó, nhà báo có ảnh hưởng Amit Segal, người được cho là có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Netanyahu, nói với kênh CNN: "Nếu cuộc chiến này kết thúc bằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran thì tôi khá bi quan".

Về phần mình, nhà báo Amos Harel của tờ Haaretz đưa ra một góc nhìn khác, cho rằng tuyên bố của ông Trump có thể là chiến thuật đánh lạc hướng trước khi leo thang xung đột, dựa trên hai tiền lệ: "Ít nhất hai lần, Tổng thống Trump đã sử dụng đàm phán dưới danh nghĩa tối hậu thư như một động thái đánh lạc hướng trước khi phát động tấn công".

VietBF@sưu tập
1 Reply | 91 Views | Mar 25, 2026 - 2:35 PM - by troopy
Vì sao Mỹ khó mở lại eo biển Hormuz? New Tab ↗
 
Hàng trăm tàu ​​chở dầu đang neo đậu ở hai đầu eo biển Hormuz, nơi Iran đã phong tỏa trong nhiều tuần qua để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.


Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Sana).

Eo biển Hormuz đang trở thành mặt trận then chốt trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Để đáp trả đòn tấn công của Mỹ - Israel, Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến đường biển này, khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.

Khi giá dầu tăng vọt làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ mở lại tuyến đường vận chuyển này “bằng cách này hay cách khác”.

Washington đang cân nhắc nhiều lựa chọn để khôi phục tự do đi lại qua Hormuz, coi đây là mục tiêu quan trọng để hướng đến chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 tuần qua.

Lầu Năm Góc đã tuyên bố điều thêm khí tài và lực lượng đổ bộ đến khu vực, đe dọa Iran cũng như kêu gọi đồng minh triển khai chiến hạm hộ tống tàu dầu qua eo biển. Tuy nhiên, những phương án này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không có gì đảm bảo giúp kết thúc xung đột.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận với Iran hoặc một cuộc chiếm giữ kéo dài và nguy hiểm, sẽ rất khó để khôi phục hoàn toàn giao thông trên eo biển này.

Các chuyên gia đã chỉ ra nhiều lý do để giải thích vì sao khó mở lại eo biển Hormuz như vậy.

Địa lý chiến lược

Eo biển Hormuz hẹp và nông, buộc các tàu thuyền phải di chuyển sát bờ biển núi non hiểm trở của Iran, một kiểu địa hình thuận lợi cho các chiến thuật chiến tranh phi đối xứng, trong đó Iran sử dụng những loại vũ khí nhỏ, phân tán rộng rãi và khiến đối phương khó tiêu diệt hoàn toàn.

"Iran đã suy nghĩ rất nhiều về cách tận dụng địa lý để có lợi cho họ", giáo sư Caitlin Talmadge tại Viện Công nghệ Massachusetts, chuyên nghiên cứu vấn đề an ninh vùng Vịnh, cho biết.

Vũ khí có thể tương đối nhỏ, nhưng điều đó cho phép lực lượng Iran giấu chúng trong vách đá, hang động và đường hầm, sau đó triển khai ở cự ly gần dọc theo bờ biển.

"Vị trí địa lý kề sát của Iran và chiều rộng của eo biển là điều khiến việc này càng trở nên khó khăn", chuyên gia Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân đang làm việc tại trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, cho biết.

Và một khi tàu nào đó bị tấn công khi lưu thông qua tuyến đường biển này thì không có nhiều thời gian để hành động.

“Các tàu chỉ có rất ít thời gian để hành động gì đó ngay khi phát hiện bị tấn công”, bà Parker nói. “Để có thể phản ứng và bắn hạ tên lửa hoặc máy bay không người lái tấn công đó, thì vấn đề tùy thuộc vào tốc độ của nó, có thể chỉ là vài phút", bà nhấn mạnh.

Mối đe doạ từ thủy lôi

Tổng thống Trump đã đưa ra những thông điệp trái chiều về cách hy vọng mở lại eo biển, bao gồm cả gợi ý hôm 23/3 rằng có thể cùng kiểm soát eo biển với nhà Lãnh đạo Tối cao Iran.

Nhưng hầu hết các lựa chọn mà Mỹ đang xem xét đều liên quan đến quân sự. Bước đầu tiên hướng tới việc mở eo biển bằng vũ lực sẽ là tìm cách tước bỏ năng lực tấn công tàu thuyền của phía Iran. Theo Kpler, một công ty dữ liệu hàng hải, kể từ khi chiến tranh bùng nổ hôm 28/2, đã có tới 17 tàu bị tấn công.

Cho đến nay, hàng ngàn cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm quân sự của Iran vẫn chưa thể ngăn chặn mối đe dọa này. Cả Washington và Tel Aviv có thể không thể tìm và phá hủy mọi nơi cất giữ hoặc triển khai vũ khí của Iran.

“Tehran có nhiều vị trí có thể đặt các trận địa tên lửa", ông Mark F. Cancian, Đại tá Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu kiêm cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.

Theo ông, vì các trận địa tên lửa có tính di động, nên rất khó để tìm và nhắm mục tiêu vào chúng. Nói về việc ông Trump đã kêu gọi nỗ lực hộ tống bằng hải quân cho tàu chở dầu thương mại đi qua eo biển, chuyên gia Cancian cho rằng "đó sẽ là một chiến dịch quân sự lớn".

“Nó sẽ bao gồm những tàu bảo vệ các tàu chở dầu. Sẽ có tàu quét thủy lôi để xử lý bất kỳ nguy cơ nào như vậy. Còn phải có máy bay trên không để đánh chặn bất kỳ máy bay không người lái nào và tấn công bất kỳ trận địa tên lửa nào trên bờ", chuyên gia này nêu rõ.

Việc điều tàu chiến đến eo biển này để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran cũng mang đến những rủi ro riêng.

“Hệ thống phòng thủ của tàu khu trục thực sự được thiết kế cho những nhiệm vụ khác với cuộc giao tranh tầm gần ở eo biển", ông Eugene Gholz, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame cho biết và nói thêm, “mọi bộ phận của tàu khu trục đều nhạy cảm với nguy cơ bị tấn công".

Nhưng có lẽ thủy lôi mới là mối đe dọa lớn nhất bởi vũ khí bất đối xứng giá rẻ này đủ sức làm gián đoạn tuyến dầu mỏ huyết mạch của thế giới. Theo một quan chức Mỹ được tiếp cận thông tin tình báo, Iran đã bắt đầu sử dụng các tàu nhỏ hơn để thực hiện hoạt động rải thủy lôi ở eo biển Hormuz từ ngày 12/3.

“Không hải quân nào muốn đưa các tàu chiến chủ lực của mình vào một tuyến đường biển có khả năng hoặc thực sự có thủy lôi", ông Jonathan Schroden, chuyên gia về chiến tranh bất quy tắc tại CNA, một viện nghiên cứu quốc phòng phi đảng phái cho biết.

Thủy lôi là một trong số những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà Hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ cách đây vài năm.

Chúng về cơ bản là những khối kim loại được nhồi thuốc nổ, nằm im lìm dưới làn nước biển, chờ đợi "con mồi" đi ngang qua để kích nổ. Chúng được thiết kế để neo lơ lửng hoặc chìm dưới đáy biển, hay trôi dạt theo dòng hải lưu, sử dụng cơ chế chạm nổ hoặc những loại ngòi nổ phức tạp hơn như cảm ứng từ trường, âm thanh, áp suất.

Điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi trên biển trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải những thiết bị nổ này cao hơn.

Đặc biệt, hoạt động rà phá thủy lôi có thể mất nhiều tuần và có thể đặt thủy thủ Mỹ vào tình thế nguy hiểm trực tiếp.

Rủi ro trên mặt đất

Thủy quân lục chiến Mỹ đang đổ dồn về khu vực, và các chuyên gia cho rằng Lầu Năm Góc có thể sử dụng lực lượng này để tiến hành những hoạt động trên bộ nhằm thực hiện các cuộc đột kích hoặc thiết lập hệ thống phòng không cho đoàn tàu vận tải.

Với quy mô lực lượng lục quân của Iran, giới chuyên gia cho rằng, thủy quân lục chiến Mỹ có thể sẽ giới hạn các cuộc xâm nhập vào một số đảo trong eo biển Hormuz đồng thời tránh nỗ lực chiếm lãnh thổ trên đất liền Iran.

Ngay cả như vậy, nguy cơ tổn thất của Mỹ có thể khiến ông Trump từ bỏ lựa chọn đó.

“Nếu lực lượng mặt đất bị hạ gục hoặc bắt giữ, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện", bà Parker, cựu sĩ quan hải quân, cho biết.

Giới hạn của thành công

Ngay cả với một chiến dịch quân sự lớn, chỉ cần một đòn tấn công cũng đủ để làm suy giảm lòng tin. Hiện tại, hầu hết nhà khai thác tàu chở dầu không mạo hiểm đi qua eo biển. Có gần 500 tàu chở dầu ở phía tây eo biển, và hầu hết trong số chúng không di chuyển, theo S&P Global Market Intelligence.

Để những tàu này có thể vận chuyển dầu trở lại, các chủ tàu và công ty bảo hiểm tàu ​​cần có niềm tin về việc sẽ được lực lượng hộ tống đảm bảo an toàn đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, vấn đề ngay cả khi có một chiến dịch hộ tống phòng thủ quy mô lớn, các lực lượng quân sự chỉ có thể bảo vệ được một vài tàu cùng lúc. Vào đầu tháng 2, trước khi chiến tranh bùng nổ, khoảng 80 tàu chở dầu và khí đốt đã đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

“Điều quan trọng là phải trấn an các công ty vận tải biển và thị trường bảo hiểm rằng rủi ro là rất thấp và họ sẽ được lợi nhiều hơn khi vận chuyển qua eo biển này", ông Kevin Rowlands, một chuyên gia hải quân tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh cho biết.

Ngoài ra, việc tổ chức chiến dịch hộ tống quy mô lớn và phức tạp cũng có thể khiến Mỹ hao phí lực lượng quân sự. Các đoàn tàu hộ tống như vậy sẽ buộc Washington chuyển hướng các đơn vị quân sự quan trọng khỏi chiến dịch không kích chung với Israel và cả chiến lược bảo vệ những lực lượng khác trong khu vực.

Với thực tế là Iran đã tấn công các tàu ở cả Vùng Vịnh và vịnh Oman, thì những phương tiện này vẫn cần được bảo vệ sau khi đi qua eo biển, một nỗ lực dài hơn đối với các phương tiện quân sự.

“Tôi nghĩ chừng nào Iran vẫn còn cảnh báo mạnh mẽ ở eo biển Hormuz, thì giao thông hàng hải sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Để mọi thứ thực sự trở lại bình thường, cần phải có một giải pháp ngoại giao và chính trị", chuyên gia Talmadge nhận định.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 100 Views | Mar 25, 2026 - 2:37 PM - by troopy
Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ New Tab ↗
 
Ngày 25-3, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, đồng thời gửi lời cảnh báo đến Washington.


Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ - Ảnh: AFP

“Tên lửa hành trình Qader của Hải quân Iran (loại tên lửa chống hạm phóng từ bờ) đã nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc tàu này phải di dời vị trí”, quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố.

Theo Tư lệnh Hải quân Shahram Irani, Iran đang liên tục theo dõi sát sao hoạt động di chuyển của nhóm tàu sân bay Mỹ.

“Ngay khi hạm đội thù địch này tiến vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa của chúng tôi, họ sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công mạnh mẽ từ Hải quân Iran”, ông Shahram Irani cảnh báo.

Cùng ngày 25-3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Washington không nên thử thách quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai quân... Đừng thử thách quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng tôi”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Hãng AP đưa tin Mỹ đang triển khai hơn 1.000 binh sĩ tới Trung Đông, bên cạnh việc điều động hai đơn vị thủy quân lục chiến đến khu vực này.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel ngày 25-3 tuyên bố đã tấn công một cơ sở phát triển tàu ngầm ở Isfahan, Iran.

“Trong khuôn khổ các cuộc tấn công, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), với sự chỉ đạo từ Tình báo Hải quân Israel, đã nhắm vào Trung tâm Nghiên cứu vũ khí dưới nước của chế độ Iran tại Isfahan”, quân đội Israel nêu trong tuyên bố.

Trung tâm này là cơ sở duy nhất tại Iran chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển tàu ngầm, cũng như các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Iran. Đây cũng là nơi sản xuất nhiều loại tàu không người lái.

Một ngày trước đó, Israel thông báo đã tiến hành một làn sóng tấn công quy mô lớn tại Isfahan.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 141 Views | Mar 25, 2026 - 2:40 PM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21071 seconds with 13 queries