HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Con gái để lại cha ở cổng chùa cùng lá thư rồi bỏ đi New Tab ↗
Ngày 10/5, sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng, xã Lạc Phượng thấy một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi nằm ở cổng cùng đồ đạc cá nhân và một lá thư.

Lá thư viết tay có nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang. Tôi thành tâm xin cảm tạ".

Trích xuất camera an ninh, nhà chùa ghi nhận có chiếc taxi dừng trước cổng lúc 11h ngày 10/5. Một phụ nữ từ ghế sau bước xuống, dìu người đàn ông vào trong khuôn viên chùa rồi rời đi.

Nhà chùa sau đó đã vệ sinh, chăm sóc vết thương cho ông, đồng thời báo chính quyền địa phương. "Ông ấy đi lại khó khăn, lúc tỉnh táo, lúc lại tỏ ra không minh mẫn", trụ trì nói.


Người con gái đưa cha đến bỏ lại ở cổng chùa Đồng, xã Lạc Phượng, Hải Phòng, trưa ngày 10/5. Ảnh cắt từ video camera an ninh

Công an xã Lạc Phượng điều tra và xác minh người đàn ông bị bỏ lại ở cổng chùa sinh năm 1955, hộ khẩu tại quận Ba Đình (cũ), Hà Nội. Người phụ nữ đi cùng là con gái ông, sinh năm 1997. Gia đình đang thuê trọ tại xã Gia Lâm, Hà Nội.

Người đàn ông cho biết sức yếu, tuổi cao nên không còn khả năng lao động. Con gái ông mới sinh cháu, lại suy thận nặng, con rể là công nhân, thu nhập thấp, kinh tế gia đình khó khăn. "Ông bàn với con gái và con rể đưa vào chùa để xin được cưu mang", báo cáo của công an xã Lạc Phượng nêu.

Làm việc với công an, người con gái nói sợ không được trụ trì tiếp nhận, chị để cha ở cổng và đi về.

Sư Thích Quảng Văn cho biết chùa Đồng đang chăm sóc ba người già neo đơn nhưng tự chủ được sinh hoạt. Người đàn ông đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ chuyên biệt nên nhà chùa không thể tiếp nhận.

Trưa 12/5, vợ chồng người con gái đến làm việc với chính quyền xã Lạc Phượng và đón cha về nhà. "Khi đến, người con gái mang theo kết quả khám sức khỏe xác định đang bị suy thận, nhà cũng đã bán, đang phải ở thuê", sư Quảng Văn nói.

Đại diện Cục Bảo trợ Xã hội, ông Trần Cảnh Tùng, Trưởng phòng Công tác Xã hội, cho biết hành vi bỏ rơi cha mẹ như trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Tùng dẫn chứng Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, quy định con, cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi. Theo Luật Người cao tuổi, Nhà nước tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội những người thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng và không có điều kiện sống tại cộng đồng. Các trường hợp khẩn cấp do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Ông Tùng cho biết gia đình người đàn ông cần làm đơn gửi Chủ tịch UBND cấp xã để được xem xét hỗ trợ. Cục Bảo trợ Xã hội đã hướng dẫn Sở Y tế Hải Phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình để thống nhất phương án chăm sóc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 37 Views | May 14, 2026 - 4:13 AM - by troopy
Khoảnh khắc đồng minh của ông Duterte trốn khỏi đội truy nã New Tab ↗
Ông Dela Rosa luồn lách qua các hành lang trong Thượng viện Philippines, vấp ngã ít nhất một lần, khi trốn tránh đội thi hành lệnh bắt do ICC ban hành.

Các điều tra viên và cảnh sát Philippines tối 13/5 tiến vào trụ sở Thượng viện để thi hành lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, đồng minh lâu năm của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, với cáo buộc phạm tội ác chống loài người.

Ông Dela Rosa khi đó đang cố thủ trong văn phòng tại Thượng viện, nơi được bảo vệ bởi Đội An ninh và Hộ tống thuộc Thủy quân lục chiến Philippines. Một số nguồn tin cho hay các binh sĩ này đã được triển khai để ngăn đội truy nã thi hành lệnh bắt.

Loạt tiếng súng sau đó đã vang lên trong Thượng viện, chưa rõ bên nào khai hỏa, nhưng đã gây hỗn loạn trong tòa nhà.

Trong video từ camera giám sát được Thượng viện Philippines công bố ngày 13/5 cho thấy ông Dela Rosa bỏ chạy, luồn lách qua các hành lang và cầu thang trong tòa nhà, các thành viên Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đuổi theo phía sau. Trong cuộc rượt đuổi, ông Dela Rosa, với thân hình to lớn, đã vấp ngã ít nhất một lần nhưng tiếp tục đứng dậy bỏ chạy.

Thượng nghị sĩ này sau đó lách vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa, khiến các điều tra viên bất lực.

Do ông Dela Rosa cố thủ không chịu ra ngoài, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai xung quanh khu phức hợp tòa nhà Thượng viện đêm 13/5. Trong lúc đó, những người ủng hộ ông Dela Rosa và cựu tổng thống Duterte cũng tập trung tại khu vực này để biểu tình phản đối lệnh bắt của ICC.

Phát ngôn viên ICC rằng họ "dựa vào sự hợp tác của các quốc gia để thực thi lệnh bắt" nên sẽ cần chính quyền "bắt và giao nộp nghi phạm".

Ông Dela Rosa đã cố thủ trong Thượng viện hai đêm liên tiếp và kêu gọi công chúng xuống đường ngăn cản việc giới chức Philippines bắt ông và dẫn độ tới trụ sở của ICC ở The Hague, Hà Lan.

"Tôi cầu xin mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi. Đừng để có thêm công dân Philippines nào bị đưa đến The Hague nữa", thượng nghị sĩ nói trong video đăng trên Facebook cá nhân.

Ông Dela Rosa, cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines, đối mặt cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người vì đã phụ trách cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động và thực hiện các vụ hành quyết không qua xét xử.

Sau vụ nổ súng tại Thượng viện tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla cho biết ông Dela Rosa vẫn an toàn và đảm bảo rằng sẽ không có lệnh bắt nào được thực thi tại cơ quan lập pháp này.


Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa phát biểu với các phóng viên trong tòa nhà Thượng viện Philippines hôm 13/5. Ảnh: AP

ICC là tòa quốc tế thường trực được thành lập tháng 7/2002 dựa trên Quy chế Rome, văn kiện được hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua năm 1998. Theo Quy chế Rome, ICC tập trung xét xử những cáo buộc nghiêm trọng nhất thế giới, gồm diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược.

Ông Duterte năm 2019 chỉ thị cho Philippines rút khỏi ICC và từng tuyên bố "không sợ" lệnh bắt của tòa án quốc tế này. Ông kết thúc nhiệm kỳ năm 2022 và người kế nhiệm là Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., đến từ gia tộc Marcos từng có quan hệ thân cận với gia tộc Duterte.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai gia tộc quyền lực nhất Philippines sau đó xấu đi. Ông Duterte bị bắt tại Manila hồi tháng 3/2025 theo lệnh của ICC, rồi bị đưa sang Hà Lan, giam tại nhà tù Scheveningen, với cáo buộc phạm tội ác chống loài người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy.

Bất đồng giữa hai gia tộc quyền lực nhất Philippines

Tổng thống Marcos Jr. giải thích rằng ông đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) nên đã thực thi lệnh bắt ông Duterte vì "đó là nghĩa vụ phải thực hiện". "Nếu không làm vậy, họ sẽ không hỗ trợ chúng ta trong những vụ liên quan đến tội phạm người Philippines đang lẩn trốn ở nước ngoài", ông nói.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 14 Views | May 14, 2026 - 4:07 AM - by troopy
Ẩn ý của Trung Quốc phía sau lễ đón Tổng thống Trump tại sân bay Bắc Kinh New Tab ↗
Việc Phó chủ tịch Hàn Chính ra đón Tổng thống Trump mang theo thông điệp ngoại giao tinh tế, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa khẳng định vị thế đầy quyết đoán của Bắc Kinh.

Tối ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt chân đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức trong sự chào đón nồng hậu. Tại sân bay, Phó chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính cùng dàn quân nhạc, đội danh dự và hàng trăm thanh thiếu niên vẫy cờ đã tạo nên một khung cảnh tiếp đón trang trọng. Ông Hàn Chính sau đó đã dẫn nhà lãnh đạo Mỹ bước đi trên thảm đỏ giữa những tiếng hô vang "nhiệt liệt chào mừng".

Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của buổi lễ là những tính toán ngoại giao sâu sắc. Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng việc cử ông Hàn Chính ra đón là một bước "hạ bậc" nhẹ so với chuyến thăm năm 2017, khi người tiếp đón lúc đó là ông Dương Khiết Trì – một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Bộ Chính trị.

Dù ông Hàn Chính từng là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng hiện tại ông giữ chức Phó chủ tịch, một vị trí mang nặng tính nghi lễ và ít can thiệp vào việc hoạch định chính sách thực chất.

Các chuyên gia nhận định, trong nghi thức ngoại giao của Trung Quốc, thứ bậc chưa bao giờ là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Việc lựa chọn một quan chức có chức vụ cao nhưng chủ yếu mang tính lễ tân cho thấy Bắc Kinh đang gửi đi một thông điệp đa tầng.

Một mặt, họ hiểu rõ sở thích phô trương và coi trọng vị thế của Tổng thống Trump nên đã chuẩn bị một lễ đón rực rỡ để gây ấn tượng. Mặt khác, điều này ngụ ý rằng dù ông Trump được đón tiếp theo đúng nghi thức cấp nhà nước, Mỹ không nên kỳ vọng quá nhiều vào những nhượng bộ thực chất từ một Trung Quốc đang ngày càng cứng rắn.

Lịch sử ngoại giao của Trung Quốc cũng từng chứng kiến những thay đổi có chủ ý như vậy. Năm 2009, ông Tập Cận Bình khi đó là Phó chủ tịch nhưng là người kế nhiệm tiềm năng đã ra đón Tổng thống Obama.

Đến năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng, ông Obama chỉ được đón bởi một quan chức cấp bộ. Thậm chí, trong chuyến thăm năm 2024 của Tổng thống Nga Putin, người tiếp đón là Ủy viên Quốc vụ viện Thâm Di Cầm, có vị thế thấp hơn ông Hàn Chính.

Có thể thấy, Bắc Kinh đang kỳ vọng dùng "hình thức đổi lấy thực chất", tận dụng lễ nghi để xoa dịu căng thẳng kinh tế và tranh thủ thêm thời gian. Thông điệp này sẽ tiếp tục được kiểm chứng khi Tổng thống Trump bước vào cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình về các hồ sơ nóng như thương mại, công nghệ, Đài Loan và xung đột Trung Đông.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 72 Views | May 14, 2026 - 4:06 AM - by pizza
Cuba cạn sạch dầu cho nhà máy nhiệt điện New Tab ↗
Bộ trưởng Cuba cho biết nước này không còn hai loại dầu chuyên dùng cho nhà máy nhiệt điện, trong lúc tình trạng mất điện gia tăng.

"Chúng tôi hoàn toàn không còn dầu mazut và dầu diesel. Chúng tôi không có nguồn dự trữ", Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cho biết hôm 13/5, thêm rằng lưới điện quốc gia đang trong tình trạng "nguy cấp".

Các nhà máy nhiệt điện tại Cuba vận hành bằng dầu mazut và dầu diesel.

Bộ trưởng O Levy cho biết tính từ tháng 12/2025, Cuba đã trải qua gần 4 tháng không được chuyển giao nhiên liệu. "Không có tàu chở nhiên liệu nào cập cảng cho đến khi lô hàng viện trợ gồm khoảng 100.000 tấn dầu thô của Nga tới", ông nói.


Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy phát biểu tại Havana hồi năm 2024. Ảnh: AFP

Granma, cơ quan ngôn luận của Trung ương đảng Cộng sản Cuba, nói rằng lô hàng giúp giảm bớt phần nào tình trạng khó khăn trong vài tuần. Số dầu thô được xử lý tại nhà máy lọc dầu Cienfuegos, tạo ra sản phẩm phục vụ cho quá trình phát điện.

Dù vậy, lượng dầu chỉ đủ dùng trong một phần tháng 4 và vài ngày trong tháng 5. Số nhiên liệu này đã cạn kiệt, khiến Cuba một lần nữa phải đối mặt với tình hình cực kỳ khó khăn. Tình trạng càng trầm trọng hơn do nhiệt độ tăng cao và nhu cầu sử dụng điện lớn hơn khi mùa hè bắt đầu.

Quan chức Cuba nói rằng tình trạng mất điện đã gia tăng trên khắp thủ đô Havana trong hai tuần qua, khiến nhiều khu dân cư phải sống trong tình trạng không có ánh sáng gần như cả ngày.

Lưới điện quốc gia Cuba đang vận hành hoàn toàn bằng dầu thô nội địa, khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo. Bộ trưởng O Levy cho biết Cuba đã lắp đặt 1.300 MW điện Mặt Trời trong hai năm qua, song phần lớn công suất bị thất thoát do sự thiếu ổn định của lưới điện giữa lúc thiếu hụt nhiên liệu, làm giảm hiệu suất và sản lượng.

Cuba đang tiếp tục đàm phán để nhập khẩu nhiên liệu dù bị áp đặt phong tỏa về năng lượng, song giá dầu và chi phí vận chuyển tăng cao do xung đột Trung Đông đang khiến nỗ lực này trở nên khó khăn hơn. "Cuba chào đón bất kỳ ai muốn bán nhiên liệu", ông O Levy cho hay.

Venezuela và Mexico, từng là hai nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Cuba, đã không chuyển nhiên liệu cho quốc đảo này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 đe dọa áp thuế đối với mọi quốc gia làm điều đó.

Nhà Trắng hồi tháng 4 cho biết tuần duyên Mỹ không chặn tàu dầu Nga đến Cuba nhằm phục vụ nhu cầu nhân đạo của người dân, thêm rằng những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể. Điện Kremlin nói đã thảo luận trước với Mỹ về hoạt động vận chuyển dầu tới Cuba.

Liên Hợp Quốc tuần trước gọi lệnh phong tỏa nhiên liệu của Mỹ với Cuba là "bất hợp pháp", cản trở "quyền phát triển của người dân Cuba và làm suy yếu quyền về lương thực, giáo dục, y tế, nước và vệ sinh".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 14 Views | May 14, 2026 - 4:06 AM - by troopy
Mạng xã hội Trung Quốc 'bùng nổ' khi ông Trump tới Bắc Kinh New Tab ↗
Các chủ đề liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng chiếm sóng Weibo, phản ánh sự quan tâm lớn của người dân Trung Quốc với chuyến thăm cấp cao này.

Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du kéo dài hai ngày với hàng loạt cuộc hội đàm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Mỹ - Trung.

Ngay khi chuyên cơ chở ông Trump hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc, hashtag “#WelcomeTrumpToChin a” (Chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) nhanh chóng leo lên vị trí chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo - mạng xã hội lớn nhất nước này.

Nhiều bình luận thể hiện thái độ tích cực như “Chào mừng!” hay “Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên!” - cụm từ vốn thường xuyên được nhà chức trách Trung Quốc sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ cùng có lợi.

Ngoài ra, hashtag “Trump arrives in Beijing” (Ông Trump tới Bắc Kinh) cũng nhanh chóng bùng nổ trên Weibo, thu hút hơn 54 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, biệt danh của ông Trump tại Trung Quốc “Jianguo” (Kiến Quốc) cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Cụm từ này có nghĩa đen là “Ông Trump giúp xây dựng đất nước”, mang hàm ý rằng chính sách đối ngoại theo hướng biệt lập cùng chương trình nghị sự gây tranh cãi trong nước của ông Trump vô tình giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và vượt Washington trên trường quốc tế.

Tại sân bay Bắc Kinh, khoảng 300 thiếu nhi Trung Quốc trong trang phục đồng phục xanh - trắng đã đứng dọc đường băng, vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc khi ông Trump bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một. Tháp tùng ông còn có con trai Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã đã trực tiếp ra đón ở chân cầu thang máy bay. Ông Hàn và ông Trump cùng sải bước trên thảm đỏ trong tiếng hô vang bằng tiếng Trung của các em nhỏ: “Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng!”. Đáp lại, Tổng thống Mỹ giơ nắm tay chào trước khi lên đoàn xe hộ tống đang chờ sẵn.

Tuyến đường cao tốc rời sân bay được trang trí dày đặc cờ Mỹ và Trung Quốc, trong khi các tòa nhà chọc trời trong thành phố rực sáng với dòng chữ tiếng Trung mang ý nghĩa: “Bắc Kinh chào mừng”.

Hiện đoàn xe hộ tống ông Trump, với hàng loạt môtô cảnh sát hộ tống hai bên, đã di chuyển tới khách sạn Four Seasons tại Bắc Kinh. Trước đó, từ ngày 12/5, khách sạn này đã ngừng nhận khách, siết an ninh và dựng màn chắn riêng tư trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 59 Views | May 14, 2026 - 4:03 AM - by pizza
Phép màu trên Đại Tây Dương: 11 người sống sót thần kỳ sau vụ rơi máy bay kinh hoàng New Tab ↗
Toàn bộ 11 hành khách đã thoát chết đầy hy hữu sau khi chiếc máy bay gặp sự cố động cơ và lao xuống biển, kết thúc bằng một chiến dịch giải cứu nghẹt thở.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc máy bay tư nhân loại cánh quạt hai động cơ chở theo 11 người lớn, đều là công dân Bahamas, đang thực hiện lộ trình từ Marsh Harbour đến Freeport. Theo báo cáo từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, máy bay được cho là đã gặp sự cố động cơ nghiêm trọng và rơi xuống vùng biển Đại Tây Dương, cách Melbourne, bang Florida khoảng 129km. Ngay sau khi va chạm, tín hiệu định vị khẩn cấp đã được kích hoạt, đánh động các lực lượng chức năng.

Thiếu tá Elizabeth Piowaty, người chỉ huy chiếc HC-130J Combat King II tham gia cứu trợ, đã không giấu được sự kinh ngạc và gọi việc toàn bộ hành khách sống sót là một "điều kỳ diệu". Đội của bà phát hiện chiếc xuồng cứu sinh giữa đại dương mênh mông đúng lúc một cơn giông đang kéo đến gần. Để giúp các nạn nhân trụ vững, lực lượng không quân đã thả các gói thực phẩm, nước uống và thiết bị nổi bổ sung xuống vị trí của họ.


Toàn bộ 11 người trên máy bay gặp nạn đã được cứu sống (Ảnh: NYT).
Sau khoảng 5 giờ lênh đênh đầy sợ hãi trên biển, những người sống sót đã rơi vào trạng thái kiệt sức hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần. Đại úy Rory Whipple, thành viên đội cứu hộ dù, cho biết tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp. Phi đoàn Cứu hộ số 920 đã điều động trực thăng cứu hộ phối hợp nhịp nhàng để đưa toàn bộ 11 nạn nhân lên khoang chỉ với 9 lần kéo cáp.

Đáng chú ý, chiến dịch hoàn tất vào thời điểm máy bay cứu hộ chỉ còn đủ nhiên liệu cho đúng 5 phút hoạt động trước khi buộc phải hạ cánh hoặc tiếp nhiên liệu trên không.

Hiện tại, tất cả các nạn nhân đã được đưa tới sân bay quốc tế Melbourne Orlando để nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Bahamas đang tích cực phối hợp cùng phía Mỹ để điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố máy bay rơi này.

Dù tình trạng sức khỏe chi tiết của các hành khách chưa được công bố, nhưng việc họ bảo toàn được mạng sống sau nhiều giờ đối mặt với hiểm nguy giữa biển khơi vẫn là một câu chuyện hy hữu.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 12 Views | May 14, 2026 - 4:01 AM - by pizza
Thấy gì từ sự xuất hiện bất ngờ của ông Hegseth tại Trung Quốc New Tab ↗
Sự xuất hiện của Bộ trưởng Chiến tran Mỹ Pete Hegseth trong đoàn tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc dường như là dấu hiệu cho thấy hai nước muốn tăng cường đối thoại quân sự.

Việc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xuất hiện trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh có thể là tín hiệu cho thấy cả hai bên đều muốn tăng cường liên lạc quân sự nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh khủng hoảng.

Theo South China Morning Post, xác chuyên gia Trung Quốc dự đoán Bắc Kinh sẽ để Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân tham gia các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh.

Một nguồn tin còn cho biết ông Đổng và ông Hegseth có thể tổ chức các cuộc đàm phán riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump.

Theo họ, hội nghị có thể đề cập tới vấn đề vũ khí hạt nhân cũng như việc khôi phục và mở rộng các kênh liên lạc quân sự giữa hai nước.

Ông Hegseth đến Bắc Kinh cùng ông Trump trên chuyên cơ Air Force One vào tối 13/5. Đây là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất của chuyến công du lần này, bởi đây là lần đầu tiên sau 54 năm người đứng đầu Lầu Năm Góc tháp tùng một tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Khả năng thiết lập kênh liên lạc mới
Ông Chu Phong, Viện trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Nam Kinh, nhận định sự tham gia của ông Hegseth nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các cơ chế liên lạc quân sự song phương và quản lý khủng hoảng.

Ông cho rằng vì Bộ trưởng Hegseth có mặt, phía Trung Quốc “ít nhất” cũng sẽ cử Bộ trưởng Quốc phòng Đông tham dự hội nghị.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump ở Bắc Kinh vào năm 2017, ông Lý Tác Thành - khi đó là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc - là quan chức quân đội duy nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham dự.

Ông Chu cho biết hiện nay, cả hai bên đều hy vọng cơ chế liên lạc sẽ giúp ngăn chặn những tính toán sai lầm, đặc biệt là các vụ va chạm ngoài ý muốn có thể bùng phát ở các vùng biển đang tranh chấp.

“Trong bối cảnh những khác biệt căn bản rất khó giải quyết, ưu tiên trước mắt là tránh tính toán sai lầm và ổn định quan hệ”, ông nói.

Đồng quan điểm, Zhou Bo, cựu đại tá cấp cao của PLA, nhận định sự hiện diện của ông Hegseth có thể là dấu hiệu cho thấy tiến triển trong liên lạc quốc phòng giữa hai nước.

“Trong kịch bản lý tưởng, điều này sẽ đồng nghĩa với việc khôi phục một số cơ chế quân sự vì cả hai bên đều coi trọng việc quản lý khủng hoảng. Không bên nào muốn xảy ra xung đột”, ông nói, đồng thời cho biết không thể loại trừ khả năng hai bên sẽ lập ra “những kênh liên lạc mới”.

Ông dự đoán các cơ chế này có thể bao gồm kênh liên lạc cấp Bộ Tham mưu Liên hợp. Kênh này từng được thiết lập từ năm 2017 nhưng đã bị đình chỉ trong những năm gần đây.

Cuộc trao đổi gần nhất ở cấp độ trên diễn ra vào năm 2023.

Ông Thời Ân Hoằng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, đồng tình rằng sự hiện diện của ông Hegseth cho thấy hai bên có thể trao đổi về các vấn đề chiến lược, bao gồm kiểm soát vũ khí cũng như hoạt động của PLA quanh eo biển Đài Loan, Biển Đông và biển Hoa Đông.

Vấn đề hạt nhân
Nghiên cứu viên cấp cao thuộc Chương trình Chính sách Hạt nhân của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Washington, Ông Zhao Tong, cho rằng vấn đề hạt nhân nhiều khả năng cũng sẽ được thảo luận.

Theo ông, mặc dù Trung Quốc khó chấp nhận một khuôn khổ kiểm soát vũ khí ba bên với Mỹ và Nga, Bắc Kinh có thể phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đối thoại an ninh chiến lược song phương.

“Nếu cả hai bên tiếp cận theo hướng thực tế, đối thoại như vậy có thể tạo không gian cho các cuộc trao đổi chính thức ban đầu về vấn đề hạt nhân, trong nỗ lực rộng hơn nhằm ổn định quan hệ song phương”, ông nói thêm.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chiến sự Iran vẫn tiếp diễn, sau khi ông Trump tìm cách thuyết phục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Tehran nhằm góp phần chấm dứt giao tranh.

Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Shi cho rằng Iran khó trở thành chủ đề trung tâm của hội nghị.

Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh tối 13/5 đang thu hút sự chú ý lớn của thế giới trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị bao phủ bởi hàng loạt bất ổn và căng thẳng, bao gồm bế tắc liên quan tới eo biển Hormuz giữa lúc cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran làm giá năng lượng leo thang và thậm chí đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Giới quan sát quốc tế cũng đặc biệt quan tâm liệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tìm ra cách ổn định quan hệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt hay không.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 35 Views | May 14, 2026 - 3:57 AM - by pizza
Hỗn loạn ở Thượng viện Philippines sau tiếng súng nổ New Tab ↗
Tiếng súng vừa vang lên tại Thượng viện Philippines, sau khi 1 chính trị gia cấp cao bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) truy nã tuyên bố ông sắp bị bắt.


Cảnh tượng hỗn loạn trong Thượng viện Philippines ngày 13/5. Ảnh: Reuters.
Tiếng súng khiến nhiều người bỏ chạy tìm nơi trú ẩn. Đến nay chưa có thông tin nào về thương vong. Tổng Thư ký Thượng viện Mark Llandro Mendoza xác nhận với báo chí về vụ hỗn loạn xảy ra tại cơ quan lập pháp ở thủ đô Manila ngày 13/5.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa - cựu cảnh sát trưởng quốc gia, kêu gọi người dân tập trung để ngăn chặn việc ông bị bắt và chuyển giao cho ICC. Ông dela Rosa là người đi đầu trong việc triển khai chiến dịch chống ma túy đẫm máu dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ngày 11/5, ICC (trụ sở tại La Hay) công bố lệnh bắt giữ ông dela Rosa với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người - cùng tội danh mà cựu Tổng thống Duterte, 81 tuổi, đang đối mặt trong lúc chờ xét xử tại ICC.

Ông dela Rosa, 64 tuổi, phủ nhận mọi liên quan tới các vụ bắn chết người trái pháp luật.

“Tôi kêu gọi mọi người, hy vọng các bạn có thể giúp tôi. Đừng để thêm một người Philippines nào bị đưa tới La Hay”, ông nói trong đoạn video phát trên Facebook từ văn phòng tại Thượng viện, nơi ông trú ẩn từ hôm 11/5, sau khi được đặt dưới sự bảo vệ của cơ quan lập pháp.

Tổng Thư ký Thượng viện Mendoza cho biết, các sĩ quan thực thi pháp luật thuộc Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) đã xông vào Thượng viện và nổ súng khi rút lui.

Tuy nhiên, Giám đốc NBI Melvin Matibag nói với đài GMA News rằng họ không triển khai lực lượng.

“Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Tư pháp và ông ấy nói tôi hãy chờ chỉ thị. Chúng tôi hoàn toàn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào”, ông Matibag nói.

Theo Reuters, khoảng chục binh sĩ mặc quân phục và mang theo súng đã xuất hiện tại Thượng viện.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla, hiện chưa rõ ai là người nổ súng và cần kiểm tra lại camera an ninh. Ông khẳng định ông dela Rosa vẫn an toàn và cam kết sẽ không có vụ bắt giữ nào diễn ra.

Hiện chưa rõ thương vong trong vụ nổ súng ở Thượng viện Philippines.
Ông Dela Rosa từng là cánh tay phải của ông Duterte trong chiến dịch trấn áp mạnh tay khiến hàng nghìn nghi phạm buôn bán ma túy thiệt mạng.

Cảnh sát bác bỏ cáo buộc vi phạm quyền con người, cho biết hơn 6.000 người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy đều có vũ trang và chống trả khi bị bắt.

Thượng viện Philippines được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt ngày 13/5, với nhiều hàng cảnh sát được triển khai để giữ trật tự trong lúc người biểu tình tụ tập bên ngoài để yêu cầu bắt ông dela Rosa.

Chủ tịch Thượng viện Alan Peter Cayetano cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., và Tổng thống khẳng định không có nhân sự chính phủ nào liên quan tới vụ việc ngày 13/5.

Ông dela Rosa kêu gọi Tổng thống Marcos không giao nộp ông cho ICC. Ông cũng đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Philippines nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực chuyển ông tới La Hay.

Ông Dela Rosa khẳng định việc chuyển giao ông cho ICC là bất hợp pháp, vì Philippines không còn là thành viên của Quy chế Rome.

Philippines rút khỏi ICC vào năm 2018, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Duterte, sau khi công tố viên của tòa án thông báo mở cuộc điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy ở quốc gia Nam Á này. ICC cho rằng những cáo buộc liên quan tới giai đoạn Philippines còn là thành viên vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của tòa.

Ông Duterte dự kiến sẽ trở thành cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên bị đưa ra xét xử tại ICC.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 19 Views | May 14, 2026 - 3:54 AM - by pizza
21 phát đại bác chào đón Tổng thống Trump tới Đại lễ đường Nhân dân New Tab ↗
Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump tiến vào trung tâm Bắc Kinh giữa màn đón tiếp rực rỡ. Học sinh Trung Quốc cầm cờ hai nước xếp hàng đón ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân.

Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại chân cầu thang phía ngoài Cổng Đông của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Trump bước xuống từ xe limousine bọc thép “The Beast”, trước khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi lời chào.
.
Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, ông Trump lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc. Ngay sau đó, Chủ tịch Trung Quốc tiếp tục bắt tay các thành viên trong phái đoàn Mỹ, đồng thời trao đổi ngắn với một số quan chức cấp cao của Washington trong không khí ngoại giao trang trọng.

Theo tường thuật của New York Times, hai nhà lãnh đạo của những cường quốc hàng đầu thế giới đã có một cái bắt tay kéo dài, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã vỗ nhẹ vào cánh tay của Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping.

Ông Trump sau đó được chào đón bằng loạt đại bác 21 phát súng danh dự. Cả hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự, theo dõi phần trình diễn của ban nhạc quân đội và chứng kiến lễ diễu binh của lực lượng vũ trang.

Trung Quoc anh 5
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Khi kết thúc phần duyệt đội, ông Trump tiếp tục thể hiện cử chỉ thân mật khi chạm nhẹ vào khuỷu tay ông Tập. Tổng thống Mỹ cũng dừng lại vỗ tay chào các em nhỏ đang phất cờ Trung Quốc và Mỹ.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn ở Bắc Kinh vào khoảng 9h43 sáng 14/5 (giờ địa phương) để tới Đại lễ đường Nhân dân, nơi ông dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông tin từ nhóm phóng viên Nhà Trắng tháp tùng chuyến đi.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, khu vực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân được phủ kín không khí lễ nghi và chào đón. Hàng chục học sinh Trung Quốc trong trang phục rực rỡ, tay cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, xếp hàng dài chờ đón hai nhà lãnh đạo. Một ban nhạc cũng được nhìn thấy đang tập dượt quốc ca Mỹ để chuẩn bị cho nghi thức chính thức.

Các em nhỏ Trung Quốc vẫy cờ hoa chào đón Tổng thống Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp cao tại Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ khởi động bằng nghi thức chào đón trọng thể.

Các quan chức cấp cao Mỹ đã xếp hàng trên cầu thang lớn của Đại lễ đường Nhân dân để chờ đón Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thành phần phái đoàn gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Cùng xuất hiện còn có con trai ông Trump là Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Phái đoàn Mỹ cũng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ nổi tiếng, trong đó có Elon Musk - được nhìn thấy đang dùng điện thoại chụp ảnh - cùng Jensen Huang.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, người tham gia đoàn đón ông Trump tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 13/5, cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập sẽ góp phần “ổn định quan hệ Mỹ - Trung và thúc đẩy lợi ích của Mỹ”.

Phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc hội đàm song phương mở rộng phái đoàn Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào thứ Năm.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News trước đó, ông Perdue nhận định cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng năm ngoái đã cho cả Washington lẫn Bắc Kinh thấy mức độ tác động mà hai nền kinh tế có thể gây ra cho nhau.

“Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump đều nhận ra rằng hai bên có thể làm tốt hơn thế và không nên gây tổn hại cho phần còn lại của thế giới”, ông Perdue nói, đồng thời cho rằng hai nhà lãnh đạo đang tìm cách “lắng nghe nhau và xây dựng một sân chơi bình đẳng cho tất cả”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chuyến thăm của ông Trump tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh. Hashtag “Ông Trump đến Bắc Kinh” leo lên vị trí dẫn đầu xu hướng trên Weibo sáng 14/5, trong khi phần bình luận trên trang của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc ngập tràn các thông điệp “nồng nhiệt chào mừng”, thay thế bầu không khí căng thẳng thường thấy.

Hình ảnh đoàn xe hộ tống cùng chiếc limousine bọc thép “The Beast” của tổng thống Mỹ cũng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ kinh ngạc trước quy mô an ninh dày đặc của đoàn xe.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là hình ảnh một binh sĩ Trung Quốc đứng bất động khi chuyên cơ Không lực Một lăn bánh qua phía trước. Chủ đề liên quan hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng xu hướng trên Weibo.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 34 Views | May 14, 2026 - 3:48 AM - by pizza
TỔNG THỐNG TRUMP GỌI JD VANCE VÀ MARCO RUBIO LÀ “DREAM TEAM” CHO CUỘC ĐUA 2028 New Tab ↗
Tổng thống Trump đã công khai nhắc tới một “dream team” cho cuộc bầu cử năm 2028 trong lúc phát biểu tại buổi tiệc ở Tòa Bạch Ốc nhân Tuần lễ Quốc gia Vinh danh Cảnh sát.

Trong lúc nói về tương lai của Đảng Cộng Hòa và cuộc đua tổng thống năm 2028, Tổng thống Trump bất ngờ hỏi khán phòng:

“Ai thích JD Vance?”

Sau đó ông tiếp tục hỏi:

“Ai thích Marco Rubio?”

Theo bài phúc trình, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance nhận được tiếng vỗ tay lớn nhất từ khán giả.

Tổng thống Trump sau đó nói: “Nghe giống một liên danh tốt.”

Ông tiếp tục: “Đó là một liên danh hoàn hảo.”

Tổng thống Trump còn nói ông tin đây là một “dream team,” nhưng nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là ông chính thức hậu thuẫn bất kỳ ai.



Ông nói thêm: “Tôi nghĩ nghe giống ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống.”

Theo The Gateway Pundit, đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho tới nay về việc Tổng thống Trump xem ai là những người kế thừa tự nhiên của phong trào MAGA trong kỳ bầu cử kế tiếp.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance lâu nay được xem là ứng cử viên hàng đầu nhờ vai trò nổi bật trong các vấn đề biên giới, kinh tế và các cuộc chiến văn hóa dưới chính quyền Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng thường xuyên được nhắc tới nhờ vai trò về ngoại giao và an ninh quốc tế.

Theo trung bình các cuộc thăm dò của RealClearPolitics, JD Vance hiện đạt khoảng 45% hậu thuẫn trong khi Marco Rubio đạt khoảng 16.3%.
0 Replies | 29 Views | May 14, 2026 - 3:27 AM - by nguoiduatinabc
80,000 DI DÂN BẤT HỢP PHÁP TỰ RỜI HOA KỲ TRONG NĂM 2026 GIỮA CHIẾN DỊCH SIẾT CHẶT DI TRÚ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
Khoảng 80,000 di dân bất hợp pháp đã từ bỏ hồ sơ di trú và tự rời khỏi Hoa Kỳ trong năm 2026. Con số này cao gấp bảy lần so với 15 tháng cuối cùng của chính quyền Biden, khi chỉ có khoảng 11,400 người chọn rời Hoa Kỳ tự nguyện.

Theo bài phúc trình, những người tự nguyện rời đi vẫn có thể xin trở lại Hoa Kỳ trong tương lai dưới dạng du lịch hoặc di trú hợp pháp.

Điều này khác với những người bị trục xuất chính thức theo lệnh của tòa án di trú, vốn có thể bị cấm quay lại Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố tài liệu hướng dẫn cách nộp đơn xin “voluntary departure,” tức tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ.

Các di dân bất hợp pháp đang bị giam trong các trung tâm di trú có thể rời Hoa Kỳ bất cứ lúc nào nếu đồng ý quay về quốc gia nguyên quán và từ bỏ hồ sơ kiện tụng di trú tại Hoa Kỳ.

Nhiều người vào Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Biden từng nộp đơn xin tị nạn, nhưng bài phúc trình nói phần lớn trong số họ không đủ điều kiện để được cấp quy chế này.
Các trường hợp tự nguyện rời Hoa Kỳ tập trung nhiều nhất tại Texas, Louisiana, Florida, Georgia và California.



Theo một bản phúc trình của tổ chức Vera Institute of Justice, số người được chấp thuận tự nguyện rời Hoa Kỳ đã tăng mạnh kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Bản phúc trình nói các thẩm phán được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đã chuẩn thuận các đơn xin rời đi tự nguyện với tỷ lệ cao hơn các thẩm phán lâu năm, trong khi vẫn tiếp tục ban hành các lệnh trục xuất ở mức tương đương.
Một thay đổi lớn là các di dân bất hợp pháp bị giam chờ ngày ra tòa di trú hiện không còn được điều trần về tiền thế chân.

Điều này khiến nhiều người phải lựa chọn giữa việc tiếp tục bị giam giữ trong thời gian dài hoặc tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ.

Lệnh hủy bỏ các buổi điều trần tiền thế chân được ban hành từ tháng 7 năm 2025. Sau đó số trường hợp tự nguyện rời đi bắt đầu tăng nhanh.

Theo bài phúc trình, hiện có khoảng 60,000 người bị giam trong các trung tâm giam giữ di trú của Hoa Kỳ mỗi tháng.

Tính tới ngày 4 tháng 4 năm 2026, con số này là 60,311 người.
Chỉ những người không có tiền án mới đủ điều kiện xin tự nguyện rời Hoa Kỳ.

Những người muốn sử dụng chương trình này phải nộp đơn trước ngày ra tòa, thừa nhận họ không ở Hoa Kỳ hợp pháp, rút bỏ các đơn xin ở lại và chứng minh rằng họ có kế hoạch rời Hoa Kỳ.
0 Replies | 29 Views | May 14, 2026 - 3:25 AM - by nguoiduatinabc
TRUMP CẢNH BÁO TRUNG CỘNG CÓ THỂ BỊ ĐÁNH THUẾ THÊM NẾU THƯỢNG ĐỈNH BẮC KINH THẤT BẠI New Tab ↗
Tổng thống Trump dự trù gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Theo chương trình công du, Tổng thống Trump bắt đầu lịch trình tại Trung Cộng với thời gian làm việc nội bộ lúc 8 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 8 giờ sáng thứ Năm tại Bắc Kinh.

Tổng thống Trump sẽ tới Đại Lễ Đường Nhân Dân lúc 9 giờ 55 phút tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, tương ứng 9 giờ 55 phút sáng giờ Bắc Kinh, trước khi tham dự nghi thức chào đón cùng Chủ tịch Tập Cận Bình lúc 10 giờ tối.

Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ bước vào cuộc họp song phương lúc 10 giờ 15 phút tối giờ Hoa Kỳ, tức 10 giờ 15 phút sáng thứ Năm tại Bắc Kinh.

Tối thứ Năm theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự quốc yến do Chủ tịch Tập khoản đãi tại Đại Lễ Đường Nhân Dân.

Dân biểu James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ, cảnh báo Trung Cộng có thể đối diện thêm thuế quan từ Hoa Kỳ nếu hội nghị lần này không đạt kết quả.



Ông Comer phát biểu trên chương trình “Mornings With Maria” của Fox Business rằng nếu ông là Chủ tịch Tập Cận Bình, ông sẽ lo ngại việc hội nghị thất bại có thể dẫn tới các mức thuế quan mới từ Hoa Kỳ.

Ông Comer gọi đây là chuyến đi rất quan trọng và mang tính lịch sử, đồng thời nói Hoa Kỳ hiện có rất nhiều vấn đề với Trung Cộng.

Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ cần một thỏa thuận thương mại công bằng với Bắc Kinh.
Theo ông Comer, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm việc Trung Cộng mua thêm nông phẩm Hoa Kỳ và nhập cảng năng lượng từ Hoa Kỳ.

Ông Comer cũng nói các cuộc đàm phán phải đề cập tới những quan ngại lâu nay của Washington đối với hành động của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ.

Ông cáo buộc Trung Cộng đánh cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiền tệ, phớt lờ tiêu chuẩn môi trường và hỗ trợ tài chánh cho Iran.
0 Replies | 47 Views | May 14, 2026 - 3:15 AM - by nguoiduatinabc
THƯỢNG NGHỊ SĨ MORENO KÊU GỌI HOA KỲ KHÓA CHẶT TOÀN DIỆN XE HƠI TRUNG CỘNG New Tab ↗
Thượng nghị sĩ Bernie Moreno, Cộng Hòa tiểu bang Ohio kêu gọi Hoa Kỳ “khóa kín hoàn toàn” thị trường nội địa đối với xe hơi Trung Cộng.

Phát biểu trên chương trình “Fox & Friends” của Fox News, ông Moreno nói Trung Cộng đã xây dựng một hệ thống công nghiệp xe hơi khổng lồ không phải để phục vụ nhu cầu trong nước mà để trở thành lực lượng cạnh tranh mang tính xâm nhập tại các quốc gia Tây phương.

Ông cảnh báo nếu xe hơi Trung Cộng tràn vào Hoa Kỳ, ngành sản xuất xe hơi Mỹ sẽ bị xóa sổ, đồng thời gây thiệt hại nặng cho kỹ nghệ thép, cao su và điện tử của Hoa Kỳ.
Ông Moreno từng hoạt động trong ngành xe hơi và cho biết lãnh vực này chiếm khoảng 10% toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông cũng nói xe hơi Trung Cộng mang nguy cơ giám sát an ninh nghiêm trọng.
Theo ông Moreno, các loại xe này thực chất là những thiết bị theo dõi di động có thể bị truy cập từ xa và điều khiển từ Bắc Kinh.

Ông đặt câu hỏi về việc cho phép các loại xe như vậy xuất hiện khắp các xa lộ Hoa Kỳ.
Ông Moreno cho biết ông đã đệ trình một dự luật nhằm cấm toàn bộ xe hơi Trung Cộng tiến vào thị trường Hoa Kỳ, kể cả qua ngả Canada hay Mexico.



Theo ông, dự luật sẽ khóa kín hoàn toàn Hoa Kỳ khỏi mọi loại xe hơi Trung Cộng, từ sản xuất, nhập cảng cho tới toàn bộ chuỗi cung ứng liên hệ.

Ông nói Washington cần hành động chủ động để bảo vệ kỹ nghệ nội địa và công nhân Hoa Kỳ.

Ông Moreno cũng cho biết dự luật sẽ áp dụng đối với xe hơi Trung Cộng tìm cách vào Hoa Kỳ từ Canada hoặc Mexico, với hệ thống kiểm soát dựa trên số nhận dạng xe.

Ông nói nếu một người lái xe hơi Trung Cộng từ Canada hoặc Mexico vào Hoa Kỳ sau khi dự luật được thông qua, chiếc xe đó sẽ không được phép tiến vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
0 Replies | 31 Views | May 14, 2026 - 3:12 AM - by nguoiduatinabc
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ BÁC NGHỊ QUYẾT HẠN CHẾ QUYỀN CHIẾN TRANH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỐI VỚI IRAN New Tab ↗
Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác một nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm hạn chế khả năng của Tổng thống Trump trong việc tiếp tục cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Nghị quyết thất bại với kết quả 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống.

Ba Thượng nghị sĩ Cộng Hòa gồm bà Susan Collins của tiểu bang Maine, bà Lisa Murkowski của Alaska và ông Rand Paul của Kentucky bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Fetterman của Pennsylvania lại bỏ phiếu chống.

Nghị quyết này là nỗ lực mới nhất trong hàng loạt cố gắng bất thành của Thượng viện nhằm phản đối đường lối điều hành của chánh quyền liên quan tới cuộc xung đột với Iran, vốn bắt đầu từ cuối tháng Hai.



Tòa Bạch Ốc trước đây đã thông báo với Quốc hội rằng tình trạng ngưng bắn hiện nay đồng nghĩa Tổng thống Trump không cần thêm sự chấp thuận của Quốc hội để tiếp tục cuộc chiến.

Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ sự bất mãn đối với chánh quyền Iran và tình trạng đàm phán hiện nay, khi các cuộc thương lượng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tòa Bạch Ốc đang yêu cầu Iran cam kết không theo đuổi vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran cho tới nay vẫn chưa chấp nhận điều kiện này.
0 Replies | 39 Views | May 14, 2026 - 3:10 AM - by nguoiduatinabc
KEVIN WARSH CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHUẨN THUẬN LÀM CHỦ TỊCH FED GIỮA ÁP LỰC GIẢM LÃI SUẤT TỪ TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
Kevin Warsh ngày thứ Tư chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận trở thành Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thay thế ông Jerome Powell.

Ông Warsh, 56 tuổi, được chuẩn thuận với tỷ lệ phiếu 54 thuận và 45 chống trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay đối với vị trí Chủ tịch Fed.
Tiến trình tuyển chọn người thay thế ông Powell kéo dài nhiều tháng kể từ mùa Hè năm 2025.

Nhiệm kỳ của ông Jerome Powell sẽ chấm dứt vào ngày thứ Sáu sau khi ông giữ chức vụ lãnh đạo Fed từ năm 2018.

Tổng thống Trump nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.

Ông Warsh từng nằm trong danh sách gần một chục ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, bao gồm các Thống đốc Fed hiện nay như Christopher Waller và Michelle Bowman.
Việc chuẩn thuận ông Warsh diễn ra trong lúc các phúc trình kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Các dữ kiện cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua.

Thị trường tài chánh hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Đây là lần thứ hai ông Warsh phục vụ tại Fed.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2006 tới 2011, ông tham gia giai đoạn Fed đối diện cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu phát sinh từ thị trường địa ốc dưới chuẩn.



Trong thời kỳ đó, Fed đã khai triển chương trình nới lỏng định lượng bằng cách mua tài sản quy mô lớn, khiến bảng cân đối kế toán của Fed vượt quá $4 ngàn tỷ Mỹ kim.
Ông Warsh khi đó cho rằng chương trình này đã đi quá xa.

Sau khi rời Fed, ông Warsh thường xuyên chỉ trích chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn, ông từng kêu gọi “thay đổi chế độ” tại Fed.
Trong thời gian ngoài Fed, ông là giảng sư tại Trường Kinh doanh Stanford và phục vụ trong nhiều hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Ông Warsh sẽ thay vị trí của Stephen Miran trong Hội đồng Fed.

Ông Miran được bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2025 để hoàn tất phần còn lại trong nhiệm kỳ chưa mãn hạn của bà Adriana Kugler, người từ chức bất ngờ vào tháng 8 năm 2025.
Ông Miran đã phản đối mọi quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang kể từ khi nhậm chức.

Trong ba cuộc họp cuối cùng của năm 2025, khi Fed biểu quyết giảm lãi suất 0.25%, ông Miran ủng hộ mức giảm mạnh hơn là 0.5%. Trong năm nay, ông tiếp tục phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất và kêu gọi cắt giảm thêm 0.25%.

Cuộc họp đầu tiên của ông Warsh với tư cách Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 6.

Ông Warsh cũng sẽ trở thành Chủ tịch Fed giàu nhất trong lịch sử, với tổng tài sản vượt quá $100 triệu Mỹ kim.

Theo quy định đạo đức mới của Fed, ông sẽ phải bán nhiều khoản đầu tư cá nhân sau khi các vụ giao dịch gây tranh cãi của các giới chức cao cấp bị tiết lộ trong những năm gần đây.
0 Replies | 22 Views | May 14, 2026 - 3:09 AM - by nguoiduatinabc
HAI PHÁN QUYẾT TÒA ÁN LỚN GIÚP ĐẢNG CỘNG HÒA CỦNG CỐ THẾ TRẬN HẠ VIỆN TRƯỚC BẦU CỬ GIỮA KỲ New Tab ↗
Hai phán quyết lớn từ tòa án trong những tuần qua đang làm thay đổi đáng kể cục diện tranh chấp Hạ viện Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Tối cao Pháp viện Virginia tuần trước đã bác bỏ kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử quốc hội được cử tri tiểu bang này chuẩn thuận.

Một tuần trước đó, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cũng ra phán quyết cắt giảm một điều khoản quan trọng trong Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965.

Hai quyết định này được xem là cú đẩy lớn dành cho Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa trong cuộc chiến phân chia lại địa hạt bầu cử giữa hai đảng.

Đảng Cộng Hòa hiện chỉ nắm đa số rất mong manh tại Hạ viện. Phán quyết tại Virginia làm mất đi 4 địa hạt quốc hội được xem là có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ.

Trong khi đó, phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xác định yếu tố chủng tộc không nên là căn cứ quyết định trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử.

Điều này đã thúc đẩy nhiều tiểu bang miền Nam do đảng Cộng Hòa kiểm soát nhanh chóng vẽ lại bản đồ địa hạt nhằm tạo thêm các ghế nghiêng về phía Cộng Hòa trước bầu cử giữa kỳ.

Dân biểu Richard Hudson của tiểu bang North Carolina, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Cộng Hòa Hạ viện, nói hôm thứ Hai rằng bản đồ tranh cử hiện nay đang có lợi cho đảng Cộng Hòa.

Ông cho biết đảng Cộng Hòa có thể tăng thêm tới khoảng 12 địa hạt Hạ viện nghiêng về phía mình nhờ các kế hoạch phân chia lại địa hạt được Tổng thống Trump thúc đẩy từ năm ngoái.

Tuy nhiên, một số chiến lược gia Cộng Hòa cảnh báo việc vẽ lại địa hạt có thể khiến các ghế vốn an toàn cho Cộng Hòa trở nên cạnh tranh hơn.

Ông Karl Rove nói tại Texas, các thành phố lớn vốn nghiêng về Dân Chủ có thể bị chia nhỏ vào nhiều địa hạt ngoại ô và nông thôn của Cộng Hòa, làm giảm tỷ lệ cử tri Cộng Hòa trong các địa hạt này và khiến họ dễ bị tổn thương hơn trong mùa bầu cử.

Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục chiến đấu chống các kế hoạch phân chia địa hạt của đảng Cộng Hòa.

Trong lá thư gửi các dân biểu Dân Chủ hôm thứ Hai, ông Jeffries nói nỗ lực phản công kế hoạch phân chia địa hạt của Cộng Hòa sẽ không dừng lại và cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.



Tuy nhiên, bài báo cho biết thời gian đang cạn dần trước các hạn chót ghi danh tranh cử giữa kỳ, trong lúc đa số bảo thủ tại Tối cao Pháp viện khó có khả năng đứng về phía Dân Chủ.

Dù gặp bất lợi trong chiến tranh địa hạt, đảng Dân Chủ hiện vẫn hưởng lợi từ môi trường chánh trị khó khăn đối với đảng Cộng Hòa.

Bài báo cho biết lạm phát kéo dài, giá xăng vượt mức trung bình toàn quốc $4.50 Mỹ kim mỗi gallon và cuộc chiến với Iran bị xem là không được lòng dân đang tạo thêm áp lực cho đảng Cộng Hòa.

Các dữ kiện kinh tế tuần này cho thấy lạm phát tăng lên 3.8%, trong lúc giá cả đang tăng nhanh hơn tiền lương lần đầu tiên trong 3 năm qua.

Bài báo cũng nhắc tới phát biểu của Tổng thống Trump trong tuần này khi ông nói: “Tôi không nghĩ về tình hình tài chánh của người dân Mỹ” lúc thảo luận các yếu tố liên quan tới đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran.
Đảng Dân Chủ nhanh chóng khai thác phát biểu này về mặt chánh trị.

Tuy nhiên, các tổ chức phân tích bầu cử độc lập hiện vẫn cho rằng đảng Dân Chủ có lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Cook Report nhận định đảng Dân Chủ vẫn được xem là có lợi thế giành lại Hạ viện vì môi trường quốc gia hiện bất lợi cho đảng Cộng Hòa, dù không còn là ưu thế áp đảo.

Sabato’s Crystal Ball cũng cho rằng đảng Dân Chủ hiện vẫn chiếm ưu thế tổng quát trong cuộc đua Hạ viện nếu tình hình chánh trị của đảng Cộng Hòa không cải thiện.
0 Replies | 23 Views | May 14, 2026 - 3:08 AM - by nguoiduatinabc
Hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến bằng dao, bom xăng lúc rạng sáng New Tab ↗
Hai nhóm thanh thiếu niên ở phường Rạch Giá và khu vực Giục Tượng (tỉnh An Giang) mang theo dao tự chế, chĩa ba mũi, bom xăng lao vào hỗn chiến trên đường phố lúc rạng sáng. Công an đã tạm giữ 33 đối tượng liên quan.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Rạch Giá truy xét nhanh, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 1h sáng 10/5, trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.


Lực lượng công an truy xét, đưa các đối tượng thuộc hai nhóm tham gia hỗn chiến về trụ sở để điều tra. Ảnh: A. Tầm.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nhóm của Nguyễn Thành Tài (gọi là nhóm Rạch Giá) và nhóm của Nguyễn Duy Trường (gọi là nhóm Giục Tượng). Hai bên hẹn nhau đến đường Phan Thị Ràng để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Để chuẩn bị hỗn chiến, nhóm Rạch Giá do Tài cầm đầu rủ thêm hơn 20 đối tượng, mang theo dao tự chế, chĩa ba mũi và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Trong khi đó, nhóm Giục Tượng do Duy Trường cầm đầu cũng tập hợp hàng chục thanh thiếu niên, chuẩn bị bom xăng và dao tự chế rồi đi xe máy đến điểm hẹn.

Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào truy đuổi, dùng hung khí và bom xăng tấn công đối phương khiến khu vực náo loạn. Nhóm Giục Tượng sau đó bỏ chạy và bị nhóm Rạch Giá truy đuổi khoảng 400m.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Trọng Đô, Trần Duy Khánh và Nguyễn Văn Lộc thuộc nhóm Giục Tượng chạy vào khu vực tủ đồ trước một quán ăn để lẩn trốn nhưng bị phát hiện. Nhiều đối tượng cầm hung khí xông vào chém khiến cả ba bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Hiện các nạn nhân vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Qua truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 33 đối tượng liên quan, gồm 22 đối tượng thuộc nhóm Rạch Giá và 11 đối tượng thuộc nhóm Giục Tượng. Bước đầu, các đối tượng Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Bá Anh và Nguyễn Tuấn Khang thừa nhận trực tiếp cầm dao chém các nạn nhân; nhiều đối tượng khác khai nhận có tham gia mang hung khí đi đánh nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có hai người tử vong trong vụ hỗn chiến. Hiện các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 38 Views | May 14, 2026 - 3:04 AM - by troopy
THƯỢNG VIỆN HOA KỲ TIẾN GẦN LUẬT CẮT LƯƠNG DÂN BIỂU NẾU ĐỂ CHÁNH PHỦ ĐÓNG CỬA New Tab ↗
Thượng viện Hoa Kỳ ngày thứ Tư đã tiến thêm một bước lớn trong nỗ lực áp dụng hậu quả trực tiếp đối với các nhà lập pháp nếu để chánh phủ liên bang rơi vào tình trạng đóng cửa trong tương lai.

Thượng viện đồng thuận tuyệt đối đưa nghị quyết của Thượng nghị sĩ John Kennedy, Cộng Hòa tiểu bang Louisiana, tiến tới vòng biểu quyết cuối cùng.

Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ ngăn các thượng nghị sĩ nhận lương trong thời gian chánh phủ đóng cửa.

Động thái này diễn ra sau nhiều lần chánh phủ liên bang đối diện nguy cơ shutdown trong hơn một năm qua.

Dù từng bị chỉ trích liên quan tới hai vụ đóng cửa chánh phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cùng các thượng nghị sĩ Dân Chủ lần này vẫn bỏ phiếu cùng đảng Cộng Hòa để đưa nghị quyết tiến thêm một bước.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn lo ngại đảng Dân Chủ có thể tiếp tục sử dụng shutdown như công cụ gây áp lực chánh trị trước bầu cử giữa kỳ.



Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune nói việc nghị quyết được thông qua bước đầu có giúp ích, nhưng ông cho rằng lá phiếu của Dân Chủ mang nhiều yếu tố chánh trị.
Ông Thune nói rất khó cho các thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu chống một dự luật trong lúc nhân viên liên bang không được trả lương mà giới lập pháp lại tiếp tục nhận tiền.

Ông cho biết ông tin phe Dân Chủ đã có cuộc thảo luận nội bộ mạnh mẽ về vấn đề này.
Thượng nghị sĩ Kennedy gọi dự luật là nghị quyết “cùng chia sẻ hy sinh.”
Tuy nhiên, nghị quyết sẽ không có hiệu lực cho tới sau chu kỳ bầu cử sắp tới.

Ông Kennedy nói nếu ông có quyền quyết định, ông muốn nghị quyết có hiệu lực ngay lập tức vì lo ngại phe Dân Chủ có thể tìm cách gây shutdown thêm lần nữa trước bầu cử để tạo hỗn loạn ảnh hưởng tới kết quả giữa kỳ.

Theo dự luật, Tổng thư ký Thượng viện sẽ giữ lại lương của các thượng nghị sĩ cho tới khi shutdown được giải quyết.

Một thượng nghị sĩ bình thường hiện nhận $174,000 Mỹ kim mỗi năm, trong lúc lãnh đạo hai đảng nhận hơn $193,000 Mỹ kim mỗi năm.

Ông Kennedy cũng nhấn mạnh dự luật hiện chỉ áp dụng đối với Thượng viện.
Ngoài đề nghị của ông Kennedy, nhiều dự luật khác cũng được đưa ra sau các vụ shutdown kéo dài gần đây.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson đề nghị luật bảo đảm nhân viên liên bang vẫn được trả lương trong thời gian shutdown.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ James Lankford đề nghị tự động cấp ngân sách tạm thời từng giai đoạn 2 tuần cho tới khi Quốc hội đạt được thỏa thuận ngân sách mới.
0 Replies | 21 Views | May 14, 2026 - 3:04 AM - by nguoiduatinabc
LỰC LƯỢNG CHỐNG GIAN LẬN DO PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ JD VANCE DẪN ĐẦU CHẶN $1.4 TỶ MỸ KIM TỪ CÁC CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BỊ NGHI GI New Tab ↗
Lực lượng chống gian lận do Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance lãnh đạo đã ngăn chặn $1.4 tỷ Mỹ kim tiền tài trợ liên bang dành cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại gia và hospice trên toàn quốc bị nghi gian lận. Các vụ đình chỉ thanh toán được áp dụng đối với nhiều cơ sở tại California, Minnesota cùng nhiều tiểu bang khác.

Theo giới chức chánh quyền Tổng thống Trump, khoảng 90% các cơ sở bị đình chỉ chưa từng liên lạc lại với Trung tâm Medicare và Medicaid Hoa Kỳ kể từ khi các khoản thanh toán bị cắt.

Giới chức chánh quyền cho rằng việc thiếu liên lạc này là dấu hiệu cho thấy nhiều cơ sở không phải doanh nghiệp hợp pháp.

Một nguồn tin cao cấp trong chánh quyền Tổng thống Trump nói với Fox News Digital rằng trong số các cơ sở bị đình chỉ có nhiều đơn vị hoạt động lâu năm nhưng vẫn nhận tiền liên bang suốt nhiều năm mà không liên lạc với CMS.

Phát ngôn nhân của Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance nói lực lượng đặc nhiệm đang tiếp tục chặn dòng tiền thuế của dân Mỹ trước khi rơi vào tay các tổ chức gian lận.
Người phát ngôn gọi đây là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống gian lận của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đã đặt việc triệt phá gian lận có hệ thống làm một trong các ưu tiên lớn trong chính sách nội địa của chánh quyền.

Hôm thứ Hai, Giám đốc CMS là Bác sĩ Mehmet Oz công khai chỉ trích giới chức California liên quan cuộc khủng hoảng gian lận hospice tại tiểu bang này.
Ông Oz nói chánh quyền phát giác các mạng lưới gian lận quốc tế liên quan tới Nga, Trung Cộng và Cuba.

Ông cho biết giới chức tin có liên hệ từ chánh quyền Nga trong các vụ gian lận tại Los Angeles và một đường dây lớn của Trung Cộng tại New York.

Ông cũng nói cựu Thị trưởng Miami Francis Suarez từng chỉ ra với ông sự liên hệ từ Cuba trong các vụ gian lận Medicare.



Theo ông Oz, miền Nam Florida hiện có số lượng nhà cung cấp thiết bị y tế như xe lăn và gậy chống nhiều gấp đôi số cửa tiệm McDonald’s trong khu vực.
Ông nói nhiều chủ cơ sở sau khi lấy tiền đã bỏ trốn về Cuba khi nhà chức trách mở điều tra.

Tháng trước, Fox News Digital tiết lộ 447 cơ sở hospice và 23 cơ sở chăm sóc sức khỏe tại gia tại Los Angeles đã bị đình chỉ vì nghi gian lận.

Tổng thiệt hại trong vụ này được ước tính hơn $600 triệu Mỹ kim.

Vài ngày sau đó, Cơ quan Quản trị Tiểu thương Hoa Kỳ chuyển 562,000 hồ sơ vay bị nghi gian lận trị giá hơn $22.2 tỷ Mỹ kim sang Bộ Ngân khố để truy thu.
Các khoản vay này phần lớn xuất phát từ chương trình PPP và chương trình cứu trợ thiên tai kinh tế thời COVID.

Cơ quan SBA cho biết các hồ sơ này đã bị gắn cờ nghi gian lận dưới thời chánh quyền Biden nhưng chưa từng được chuyển sang Bộ Ngân khố để thu hồi tiền.

Một viên chức cao cấp Tòa Bạch Ốc nói lực lượng đặc nhiệm đã khẳng định thời kỳ chánh quyền liên bang phát tiền trực tiếp cho các tổ chức gian lận dưới thời Biden đã chấm dứt.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 22 tháng 4, bà Sheila Clark, Chủ tịch Hiệp hội Hospice và Chăm sóc Giảm nhẹ California, nói tình trạng gian lận đang lan rộng khắp California.

Bà cho biết nhiều cơ sở hospice tại California hoàn toàn không có người hoạt động, thư từ chất đống suốt nhiều tháng nhưng vẫn được thông qua các cuộc kiểm tra cấp phép.
Bà đặt câu hỏi làm sao một cơ sở hospice lại có thể được đặt trong tiệm bán burrito hoặc trong cửa tiệm bán lẻ mà vẫn được cấp phép và chứng nhận hoạt động.

Tổng Chưởng lý California Rob Bonta gần đây cũng thông báo bắt giữ 5 người liên quan một đường dây hospice bị cáo buộc gian lận $267 triệu Mỹ kim thông qua các hóa đơn giả gửi tới chương trình Medi-Cal của tiểu bang.

Chánh quyền Tổng thống Trump hiện đang gia tăng chiến dịch chống lạm dụng tiền thuế sau các vụ bắt giữ liên quan đường dây “Feeding Our Future” tại Minnesota, nơi bị cáo buộc gian lận hàng trăm triệu Mỹ kim thông qua chương trình bữa ăn giả.
0 Replies | 22 Views | May 14, 2026 - 3:03 AM - by nguoiduatinabc
Vụ người đàn ông nằm trên nắp ca pô ô tô đang chạy: Khởi tố bố vợ và con rể New Tab ↗
Liên quan đến vụ người đàn ông nằm trên nắp ca pô ô tô đang di chuyển ở Hà Nội, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 người đàn ông để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.


Hình ảnh cắt từ clip.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Linh (SN 1969, trú xã Quảng Oai) và Lê Đình Quang (SN 1992, trú phường Ba Đình, con rể ông Linh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 29/4, ông Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.XX di chuyển trên QL32 hướng Sơn Tây đi Trung Hà (xã Quảng Oai, Hà Nội). Lúc này, anh Lê Đình Quang (SN 1992, trú Hà Nội) - con rể ông Linh nằm trên nắp ca pô và kính chắn gió phía trước.

Được biết, ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông Linh. Hằng ngày, anh Quang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, ông Linh đã đòi lại xe, nhưng anh Quang không đồng ý.

Khi ông Linh chở hai cháu (con của anh Quang) đi học, anh Quang đã trèo lên và nằm trên nóc ca pô để ngăn cản. Do bực tức, ông Linh vẫn điều khiển xe tham gia giao thông.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xã Quảng Oai tiếp tục xử lý theo quy định.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 30 Views | May 14, 2026 - 3:02 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.19080 seconds with 14 queries