» Super News |
Con trai Britney Spears đổi họ sau khi mẹ bị bắt
New Tab ↗
|
Sean Preston Federline bất ngờ có động thái gây chú ý sau khi mẹ anh bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn.
Theo Mirror, con trai của Britney Spears, Sean Preston Federline, đã có động thái để thể hiện sự ủng hộ dành cho mẹ anh. Chàng trai 20 tuổi đã đổi họ của mình trên Instagram.
Thay vì để họ của cha, trang cá nhân của Sean hiển thị tên anh là Sean P Spears. Thời gian qua, Sean cùng em trai Jayden được cho là dành nhiều thời gian ở bên mẹ kể từ khi ngôi sao bị bắt giữ vào tháng trước.
Gần đây, Britney Spears và hai con trai khoe ảnh cùng đi nghỉ dưỡng trên một du thuyền. Ba mẹ con nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, rạng rỡ đứng cạnh nhau. Họ cùng lưu lại một số khoảnh khắc để kỷ niệm.

Các con của Britney Spears ngày càng cao lớn và trưởng thành. Ảnh: IGNV.
Britney Spears dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 4/5 về vụ bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Song gần đây, ngôi sao nhạc pop lại bị phát hiện hút thuốc ở gần một trạm xăng tại Los Angeles. Hành động của nữ ca sĩ tiếp tục nhận phản ứng gay gắt từ công chúng.
Một tháng trước, nữ ca sĩ bị bắt giữ tại Ventura, California, Mỹ, với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Ngôi sao 44 tuổi đã phải thực hiện một loạt bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường trước khi bị bắt và đưa vào nhà giam Ventura County Main Jail. Một nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho biết cảnh sát cũng phát hiện một chất chưa xác định trong xe của cô vào thời điểm bị bắt.
Theo Page Six, suốt nhiều tháng qua, Britney đã cho thấy những dấu hiệu bất ổn về mặt tinh thần, khiến công chúng không khỏi lo lắng. Một nguồn tin thân cận chia sẻ rằng trong thời gian dài, cô đã phớt lờ những lời khuyên nhủ, giúp đỡ của bạn bè, người thân.
"Những người xung quanh cô ấy đang xây dựng một kế hoạch. Họ rất muốn đưa Britney vào một trung tâm điều trị để cô có thời gian và không gian hồi phục sức khỏe và trở lại đúng hướng", người này cho biết.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 93 Views |
Apr 04, 2026 - 2:04 AM - by pizza
|
Ngành dược Thụy Sĩ trước 'cơn bão' thuế quan Mỹ
New Tab ↗
|
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 4/4, Chính phủ Thụy Sĩ đã bày tỏ lo ngại trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế lên tới 100% đối với các loại thuốc được cấp bằng sáng chế và hoạt chất của chúng nhập khẩu vào Mỹ và đang khẩn trương đánh giá toàn diện những tác động của chính sách này.

Ngành dược Thụy Sĩ trước "cơn bão" thuế quan Mỹ. Ảnh minh họa: bluewin.ch
Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ (EAER) mô tả đây là "một gánh nặng bổ sung cho ngành công nghiệp dược phẩm xuất khẩu" và "các bộ phận liên quan đang phân tích những tác động cụ thể của các biện pháp này cùng với các bên bị ảnh hưởng".
Hiệp hội các công ty dược phẩm Thụy Sĩ (Interpharma) cảnh báo, chính sách thuế quan của Washington đang "gây nguy hiểm cho sản xuất và chuỗi cung ứng thuốc toàn cầu, cản trở nghiên cứu và phát triển, gây hại cho bệnh nhân trên toàn thế giới". Tổ chức này nhấn mạnh, toàn bộ ngành dược phẩm Thụy Sĩ đang đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng.
Trong sắc lệnh vừa ký, ông Trump lập luận, các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu đang được đưa vào Mỹ "với số lượng và trong những hoàn cảnh có thể gây tổn hại tới an ninh quốc gia", áp dụng các biện pháp bảo hộ mạnh tay. Mục tiêu là tăng cường năng lực sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.
Theo lộ trình được công bố, các công ty đã được hoặc sắp được Bộ trưởng Thương mại Mỹ phê duyệt kế hoạch chuyển sản xuất về Mỹ sẽ chịu mức thuế 20% trong giai đoạn đầu, trước khi mức thuế tăng lên 100% kể từ ngày 2/4/2030. Riêng đối với các đối tác đã ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ và Liechtenstein, mức thuế áp dụng là 15%, trong khi Anh được hưởng mức ưu đãi hơn với 10%.
Đáng chú ý, sắc lệnh miễn áp thuế đối với thuốc generic - tức các loại thuốc được sản xuất thay thế biệt dược gốc sau khi hết hạn bằng sáng chế - cũng như thuốc sinh học tương tự (biosimilars) và các thành phần liên quan. Ngoài ra, các công ty có thể tránh hoàn toàn thuế quan nếu xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ và ký kết thỏa thuận giá cả với cơ quan chức năng, trong trường hợp đó thuế sẽ không được áp dụng cho đến đầu năm 2029.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 105 Views |
Apr 04, 2026 - 2:05 AM - by troopy
|
Tổng thống Trump lên tiếng sau khi chiến đấu cơ Mỹ đầu tiên bị bắn hạ trên bầu trời Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump nói rằng việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News hôm 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cho rằng việc một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ - trong khi hoạt động tìm kiếm một thành viên tổ bay vẫn đang tiếp diễn - sẽ tác động đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran.
Ông nói với phóng viên Garrett Haake: “Không, hoàn toàn không. Không, đó là chiến tranh” .
Liên quan tới vụ việc CBS News dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết thêm một phi công F-15E Strike Eagle được giải cứu sau khi máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Iran đã được hai trực thăng quân sự Mỹ đưa đến nơi an toàn.
Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục đối với thành viên tổ bay thứ hai của F-15E, là sĩ quan hệ thống vũ khí.
Chiếc trực thăng chở phi công được giải cứu đã bị trúng hỏa lực vũ khí bộ binh, khiến một số thành viên trên trực thăng bị thương.
Tuy nhiên, trực thăng đã hạ cánh an toàn. Tất cả quân nhân đang được điều trị y tế ban đầu và sẽ được chuyển đi để tiếp tục chăm sóc y tế chuyên sâu.
Trước đó, theo các quan chức Mỹ, lực lượng Iran chịu trách nhiệm bắn hạ một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ trong không phận Iran vào ngày 3/4.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 3/4 cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-15 trên bầu trời miền Trung Iran vào sáng 3/4 bằng các hệ thống phòng không.
Truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh và video được cho là ghi lại hiện trường vụ rơi, bao gồm các bộ phận máy bay và một vật thể trông giống ghế phóng thoát hiểm.
Truyền hình treo “phần thưởng giá trị” cho việc bắt sống phi công
Một kênh truyền hình địa phương tại tỉnh Kohkilouyeh và Boyer-Ahmad đã phát đi thông báo kêu gọi người dân hợp tác tìm kiếm.
Người dẫn chương trình nhấn mạnh: “Nếu bạn bắt được phi công hoặc các phi công của kẻ thù còn sống và giao nộp cho cảnh sát, bạn sẽ nhận được một phần thưởng giá trị”.
Ban đầu, kênh này hướng dẫn người xem “bắn họ ngay khi nhìn thấy,” nhưng sau đó đã thay đổi theo tuyên bố của cảnh sát, yêu cầu phải bắt sống và bàn giao các phi công Mỹ cho cơ quan an ninh.
Các bộ tộc vũ trang và dân làng triển khai tìm kiếm trên diện rộng
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng người dân trong tỉnh Kohkilouyeh và Boyer-Ahmad, đặc biệt là các bộ tộc du mục và dân làng, đã mang theo vũ khí cá nhân, triển khai trên khắp các vùng núi và đồng bằng để tìm kiếm quân nhân Mỹ có thể còn sống sót.
Tasnim cho biết: “Người dân trong tỉnh, đặc biệt là các bộ tộc và dân làng, đã mang vũ khí cá nhân tuần tra và tìm kiếm trên khắp các dãy núi và đồng bằng, sẵn sàng giao chiến với lực lượng đối phương nếu chạm trán”.
Theo Tasnim, chiến dịch truy tìm được đẩy mạnh sau khi có thông tin Mỹ đã cố gắng tiến hành chiến dịch giải cứu bằng trực thăng Black Hawk, máy bay vận tải quân sự C-130 và thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát, nhưng nỗ lực này đã thất bại.
Tasnim cho biết khu vực mà máy bay Mỹ đang tìm kiếm cho thấy họ không nắm được vị trí chính xác của phi công và phải sử dụng các phương thức khác để truy tìm, mặc dù phi công chiến đấu thường được kết nối với hệ thống GPS có thể truyền vị trí sau khi nhảy dù.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 149 Views |
Apr 04, 2026 - 2:06 AM - by troopy
|
Nhà Trắng muốn tăng hơn 40% ngân sách quốc phòng vì xung đột Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng lên đến 1.500 tỉ USD cho năm 2027, do chi phí leo thang từ cuộc xung đột với Iran và cam kết an ninh toàn cầu ngày càng nặng nề hơn.
Với đề xuất mới, chi tiêu quân sự của Mỹ sẽ tăng hơn 40% chỉ trong một năm, mức tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong bối cảnh Washington tìm cách duy trì các chiến dịch quân sự và tái bổ sung những kho vũ khí bị hao hụt.
Yêu cầu trên cho thấy áp lực tài chính đang gia tăng đến từ cuộc xung đột hiện sang tuần thứ năm, và mở màn cuộc đối đầu chính trị ở Quốc hội Mỹ về cách thức tài trợ cho việc mở rộng chi tiêu quân sự ở quy mô lớn.
Truyền thông Mỹ dẫn nội dung các cuộc họp kín tại Điện Capitol tiết lộ cuộc xung đột Iran có thể ngốn đến 2 tỉ USD/ngày, phản ánh gánh nặng tài chính trước khi tính đến các yếu tố dài hạn hơn như tái cấu trúc và tái trang bị.
Để bù đắp một phần sự gia tăng, Tổng thống Trump đề xuất cắt giảm khoảng 73 tỉ USD đối với chi tiêu phi quân sự, tương đương khoảng 10% những khoản chi này.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tính cấp bách của việc tăng ngân sách quốc phòng, cho rằng đầu tư quân sự phải được ưu tiên trong thời chiến, thậm chí khi buộc phải đánh đổi bằng các chương trình an sinh liên bang.
"Chúng tôi không thể đồng thời chăm sóc trẻ em, Medicaid, Medicare", AFP hôm 4.4 dẫn lời ông Trump phát biểu như vậy tại một sự kiện kín. Ông nói thêm rằng những trách nhiệm này có thể được xử lý ở cấp tiểu bang trong khi Washington tập trung vào nỗ lực "bảo vệ quân đội".
Phe Dân chủ nhanh chóng chỉ trích đề xuất của ông Trump. Lãnh đạo ngân sách của đảng Dân chủ tại Thượng viện Patty Murray cảnh báo chính quyền liên bang đã ưu tiên chi tiêu quân sự so với nhu cầu của người dân Mỹ và cáo buộc Tổng thống Mỹ đang theo đuổi những cuộc xung đột liều lĩnh ở nước ngoài.
"Ông Donald Trump có lẽ sẵn sàng chi thêm tiền cho bom đạn ở Trung Đông thay vì cho các gia đình ở Mỹ, nhưng tôi thì không", bà Murray tuyên bố.
|
|
0 Replies | 81 Views |
Apr 04, 2026 - 2:07 AM - by june04
|
Tiger Woods 'gọi điện cho tổng thống' khi bị cảnh sát bắt
New Tab ↗
|
Tiger Woods nói với các cảnh sát rằng anh ấy đã gọi điện cho "tổng thống" ngay sau vụ tai nạn ở Jupiter Island, Florida.
Theo People, trích xuất từ camera cho thấy ở thời điểm xảy ra sự việc, Tiger Woods đã nói với cảnh sát rằng anh đang gọi điện với "tổng thống" ngay sau vụ tai nạn.
Cụ thể, tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã tiếp cận Tiger Woods và yêu cầu anh dừng lại làm việc. Lúc này, Woods đang nói chuyện qua điện thoại. Anh tiến về phía cảnh sát, trong khi hoàn tất cuộc trò chuyện với nội dung: "Cảm ơn rất nhiều, được rồi. Không có gì".
Tiếp đó, Woods nói với cảnh sát: "Vâng, tôi vừa nói chuyện với tổng thống" và giơ điện thoại lên cao.

Woods tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Martin.
Sau đó, Woods bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn sau khi các cảnh sát tìm thấy hai viên thuốc hydrocodone trong túi quần của anh và "quan sát thấy một số dấu hiệu suy giảm khả năng điều khiển phương tiện", bao gồm mắt "đỏ ngầu và lờ đờ" cùng đồng tử "giãn nở quá mức".
People nhận định không rõ vị tổng thống mà Woods nhắc đến trong cuộc điện thoại có phải là Tổng thống Donald Trump hay không. Nhưng trước đây, cả hai là bạn thân và từng không ít lần ca ngợi nhau trong quá khứ.
Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra mới đây, khi nhắc đến vụ Woods bị bắt, ông Trump nói: "Tôi cảm thấy rất tiếc. Cậu ấy đang gặp một số khó khăn. Đã có một vụ tai nạn xảy đến và đó là tất cả những gì tôi biết. Cậu ấy là bạn rất thân của tôi, một người đàn ông tuyệt vời".
Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, vị tổng thống chia sẻ thêm: "Cậu ấy đang phải chịu nhiều đau đớn. Woods là một vận động viên tuyệt vời".
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 31/3, Woods thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Tôi hiểu rõ tình huống mà mình đang đối mặt. Tôi sẽ tạm rời xa trong một thời gian để tìm kiếm điều trị và tập trung vào sức khỏe, nhằm hướng tới quá trình hồi phục lâu dài".
Tay golf 50 tuổi cho biết anh cam kết dành thời gian cần thiết để có thể trở lại "trong trạng thái khỏe mạnh, mạnh mẽ và tập trung hơn", đồng thời bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư cho bản thân và gia đình.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 270 Views |
Apr 04, 2026 - 2:07 AM - by pizza
|
Bác sĩ: Lưu ý điều này khi tập thể dục sáng sớm để tránh đột quỵ
New Tab ↗
|
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy một người đàn ông tuổi trung niên bất ngờ đổ gục khi đang tập thể dục vào sáng sớm.
Sau khi gục xuống đất, người đàn ông cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Qua vài phút nằm bất động, may mắn, người đàn ông này đã có thể đứng dậy và di chuyển bình thường.
Đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, không ít người bày tỏ lo sợ: Tình trạng đó là gì, có phải dấu hiệu của đột quỵ? Có nên tiếp tục tập thể dục vào buổi sáng hay không?
Tiến sĩ - bác sĩ Bạch Thanh Thủy, khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết qua xem video, bệnh nhân tập thể dục quá sớm. Lúc này thời tiết còn lạnh, có thể dẫn đến tình trạng co thắt mạch máu gây thiếu máu não, thậm chí tăng huyết áp và gây xuất huyết não.
“Khả năng cao người trong video bị cơn thiếu máu não tạm thời, một tình trạng gián đoạn cung cấp máu lên não tạm thời, không gây tổn thương não vĩnh viễn. Trong cơn, bệnh nhân có triệu chứng giống như đột quỵ, có thể bao gồm mất ý thức, liệt tay, chân cùng bên, chóng mặt, nói ngọng, méo miệng… nhưng khi tuần hoàn não được khôi phục, bệnh nhân sẽ trở lại bình thường”, bác sĩ Thanh Thủy cho hay.
Cảnh báo phát hiện ung thư sớm từ dấu hiệu trên móng tay
Theo bác sĩ Thủy, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ thiếu máu não hoặc bệnh lý tim mạch. Ở người có nguy cơ tim mạch, việc gắng sức vào sáng sớm có thể tạo áp lực đột ngột lên hệ tuần hoàn, làm xuất hiện rối loạn nhịp tim. Nếu rối loạn nhịp xảy ra ở mức độ nặng, người bệnh có thể bị tụt huyết áp, thậm chí khởi phát cơn đau thắt ngực.
Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc đứng lên đi lại ngay sau vài phút đổ gục như trên video là không thực sự an toàn. Thay vào đó, bệnh nhân nên vào giường nằm, kiểm tra xem cơ thể có bất thường gì khác hay không; tiến hành đo huyết áp; nếu bị lạnh thì nên ủ ấm, uống nước ấm và nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Thời gian tập thể dục an toàn là khi nào?
Bác sĩ Thủy cảnh báo, tập thể dục quá sớm (khoảng 4 giờ) có thể gây một số tác hại như: Tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ, hạ đường huyết, mệt mỏi… Để giảm thiểu rủi ro, mọi người nên lưu ý một số vấn đề sau:
Nên thức dậy trước khi tập khoảng 30 phút để cơ thể có thể thích nghi với môi trường sáng sớm.
Khởi động nhẹ nhàng, làm nóng cơ thể trước khi tập 10-15 phút.
Có thể ăn nhẹ trước khi tập để tránh hạ đường huyết.
“Không có khuyến cáo cụ thể về việc tập thể dục vào thời gian nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Các yếu tố quan trọng để xem xét là tuổi tác, nhịp sinh học, bệnh lý nền, hoàn cảnh cá nhân… Do đó, cần căn cứ vào những điều trên hoặc tư vấn của bác sĩ để chọn cho mình thời gian tập thể dục phù hợp. Khi tập thể dục, nếu phát hiện bất cứ khó chịu bất thường nào như chóng mặt, đau đầu hoặc các triệu chứng của cơn thiếu máu não thoáng qua, cần dừng ngay. Ngoài ra, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ đột quỵ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, tiểu đường...”, bác sĩ Thanh Thủy khuyên.
|
|
0 Replies | 77 Views |
Apr 04, 2026 - 2:08 AM - by june04
|
Nhà máy 'ấm trà' và cách Trung Quốc giảm sốc giữa khủng hoảng dầu mỏ
New Tab ↗
|
Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, nhưng Trung Quốc vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể nhờ chiến lược chuẩn bị từ sớm.

Một nhà máy lọc dầu ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Theo trang Al Jazeera, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz tiếp tục làm rung chuyển thị trường dầu khí toàn cầu, khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Tehran bước sang tháng thứ hai.
Trong khi đó, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì các đợt tấn công mạnh nhằm vào Iran trong vòng hai đến ba tuần tới ngay lập tức kích hoạt làn sóng tăng giá mới trên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent sáng ngày 2/4 tăng vọt lên 106,16 USD/thùng, tăng khoảng 5% so với một ngày trước đó, sau khi từng vượt ngưỡng 116 USD hồi đầu tuần - mức phản ánh rõ nét tâm lý bất ổn của thị trường.
Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế buộc phải mở kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt cú sốc giá năng lượng, Trung Quốc nổi lên như một trường hợp tương đối đặc biệt. Dù phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Iran và Trung Đông, Bắc Kinh dường như vẫn duy trì được mức độ ổn định nhất định. Tuy nhiên, khả năng “miễn nhiễm” này, nếu có, cũng chỉ mang tính tương đối.
Trung Quốc có thực sự “miễn nhiễm” với cú sốc năng lượng?
Trên thực tế, hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Trung Đông, trong đó Iran giữ vai trò then chốt. Theo dữ liệu từ Kpler, năm 2025, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, tương đương 1,4 triệu thùng/ngày trong tổng số 10,4 triệu thùng/ngày nhập khẩu bằng đường biển.
Khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2 và Tehran nhanh chóng phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu khí toàn cầu - Bắc Kinh thực tế đã có sự chuẩn bị từ trước.
Từ nhiều năm trước, Trung Quốc đã từng bước chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn nguồn cung năng lượng. Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu phải “tự chủ an ninh năng lượng”, đặt nền tảng cho một loạt chính sách dài hạn. Trong đó, đáng chú ý là việc tận dụng các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ, thường được gọi là “nhà máy ấm trà”, như một công cụ linh hoạt để hấp thụ nguồn dầu giá rẻ từ các quốc gia chịu trừng phạt như Iran, Nga và Venezuela.
“Nhà máy ấm trà” - công cụ linh hoạt nhưng nhiều rủi ro
Các nhà máy lọc dầu “ấm trà” - những cơ sở tư nhân quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu tại tỉnh Sơn Đông. Những nhà máy này đã trở thành một mắt xích quan trọng trong cấu trúc năng lượng của Trung Quốc. Với lợi thế hoạt động độc lập và linh hoạt, họ có thể nhập khẩu dầu bị chiết khấu sâu do lệnh trừng phạt, qua đó vừa đảm bảo nguồn cung, vừa giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế.
Những cơ sở này chiếm khoảng 1/4 công suất lọc dầu của Trung Quốc, nhưng hoạt động với biên lợi nhuận rất thấp, khiến chúng đặc biệt nhạy cảm với biến động giá.
Trong điều kiện bình thường, các cơ sở này giúp tăng nguồn cung và cải thiện biên lợi nhuận. Khi khủng hoảng xảy ra, chúng đóng vai trò như “vùng đệm linh hoạt” nhờ tận dụng các dòng dầu giá rẻ. Tuy nhiên, khi giá tăng cao và ưu đãi biến mất, chính các nhà máy này lại chịu áp lực lớn, buộc phải cắt giảm hoạt động.
Đây cũng là lý do Mỹ từng áp đặt trừng phạt đối với một số nhà máy loại này vì liên quan đến dầu Iran.
Tác dụng có giới hạn
Dù giúp Trung Quốc giảm sốc trong ngắn hạn, các “nhà máy ấm trà” không phải giải pháp lâu dài.
Theo chuyên gia Muyu Xu taị Viện Nghiên cứu Kpler, nhập khẩu dầu bằng đường biển của Trung Quốc trong tháng 3 đã giảm xuống 10,19 triệu thùng/ngày, từ mức 11,51 triệu thùng/ngày của tháng 2. Đáng lưu ý, phần lớn số hàng cập cảng trong giai đoạn này thực chất đã được vận chuyển trước khi xung đột bùng phát, đồng nghĩa với việc tác động thực sự của khủng hoảng nhiều khả năng sẽ bộc lộ rõ hơn trong các tháng tiếp theo.
Với hơn một nửa nguồn cung phụ thuộc vào Trung Đông - khu vực đang chịu gián đoạn nghiêm trọng - Trung Quốc được dự báo sẽ đối mặt với sự suy giảm đáng kể về nguồn cung trong ngắn hạn. Dù lượng dầu Iran đang neo đậu ngoài Vịnh Ba Tư ước tính khoảng 165 triệu thùng, tương đương vài tháng nhập khẩu, con số này khó có thể trở thành giải pháp lâu dài. Đồng thời, dòng chảy dầu từ Nga thông qua các mạng lưới vận chuyển không chính thức cũng đứng trước nguy cơ suy yếu, trong khi giá cao khiến các nhà máy tư nhân dè dặt hơn trong việc ký hợp đồng mới.
Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh không chỉ dựa vào một công cụ duy nhất, mà triển khai đồng thời nhiều “quân bài” để giảm thiểu rủi ro. Việc tích trữ dầu quy mô lớn trong những năm qua đã tạo ra một lớp đệm quan trọng. Tính đến đầu năm 2026, kho dự trữ chiến lược của Trung Quốc ước đạt khoảng 1,2 tỷ thùng, tương đương hơn 100 ngày nhập khẩu, phần lớn được tích lũy từ các nguồn dầu giá rẻ bị trừng phạt.
Song song, Trung Quốc tiếp tục tận dụng cái gọi là “đội tàu bóng tối” - mạng lưới tàu chở dầu cũ, thường không có bảo hiểm và sử dụng nhiều biện pháp che giấu hành trình - để duy trì dòng chảy năng lượng từ Nga và Iran. Bên cạnh đó, việc gia tăng nhập khẩu qua đường ống từ Nga cũng giúp giảm phụ thuộc vào các tuyến hàng hải dễ bị gián đoạn.
Ngay cả trong điều kiện eo biển Hormuz bị phong tỏa, Trung Quốc vẫn tìm cách duy trì một phần lưu thông. Iran đã cho phép một số tàu của các quốc gia được coi là “thân thiện”, trong đó có Trung Quốc, đi qua khu vực này, giúp Bắc Kinh phần nào giảm áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.
Tổng thể, cách tiếp cận của Trung Quốc phản ánh một chiến lược năng lượng mang tính hệ thống, được xây dựng để đối phó với những cú sốc địa chính trị. Việc kết hợp giữa tích trữ quy mô lớn, chấp nhận các kênh cung ứng phi truyền thống và duy trì các công cụ linh hoạt như “nhà máy ấm trà” đã tạo cho nước này dư địa xoay xở lớn hơn so với nhiều nền kinh tế khác.
Dù vậy, những biện pháp này không thể giúp Trung Quốc hoàn toàn đứng ngoài tác động của khủng hoảng. Khi giá dầu tiếp tục neo ở mức cao và nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhiều khả năng sẽ gia tăng. Điều Bắc Kinh có được không phải là sự miễn nhiễm, mà là khả năng thích ứng tốt hơn trong một trật tự năng lượng ngày càng bất ổn.
Tuy vậy, khi giá dầu tiếp tục tăng và nguồn cung bị siết chặt, ngay cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng khó có thể đứng ngoài hoàn toàn.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 92 Views |
Apr 04, 2026 - 2:08 AM - by troopy
|
5 món tưởng như vô hại âm thầm 'kích hoạt' ung thư miệng
New Tab ↗
|
Không chỉ thuốc lá hay rượu bia, nhiều thực phẩm quen thuộc như thịt chế biến, đồ chiên rán hay nước ngọt cũng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư miệng nếu ăn thường xuyên.
Ung thư miệng có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng, chẳng hạn môi, nướu, lưỡi hay vòm miệng. Khởi nguồn của căn bệnh bắt đầu từ những sai sót trong mã di truyền (DNA) của các tế bào vảy, khiến chúng thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể và nhân lên mất kiểm soát.
Bên cạnh những tác nhân kinh điển như thuốc lá hay rượu bia, các nghiên cứu quốc tế từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chế độ ăn uống. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng gây kích ứng niêm mạc, kích hoạt các phản ứng viêm mạn tính - "mảnh đất màu mỡ" để tế bào ác tính hình thành. Đáng ngại hơn, quá trình này diễn ra âm thầm thông qua sự tích lũy độc tính qua nhiều năm, khiến người bệnh chủ quan cho đến khi xuất hiện các tổn thương thực thể.
Thịt chế biến sẵn
Theo Eating Well, các loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích và lạp xưởng nằm trong số những yếu tố nguy cơ gây ung thư được ghi nhận rõ ràng nhất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại chúng là chất gây ung thư nhóm 1, và nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn chúng cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng.
Thịt chế biến sẵn chứa nitrit và nitrat được sử dụng để bảo quản, khi tiêu thụ sẽ chuyển hóa thành các hợp chất gây ung thư. Không chỉ vậy, quá trình hun khói và bảo quản còn tạo ra các chất độc như PAHs, có khả năng gây đột biến DNA.
Rượu bia
Uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách - bao gồm cả việc làm tăng nguy cơ ung thư miệng. Quỹ Sức khỏe Răng miệng Anh cho biết việc uống rượu quá mức có liên quan đến 34% các trường hợp ung thư miệng, khiến nó trở thành một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này.
Theo nghiên cứu năm 2025 được công bố trên tạp chí BMJ, ngay cả lượng rượu tiêu thụ hàng ngày thấp, khoảng 9 ml, cũng làm tăng 50% nguy cơ mắc ung thư miệng. Đặc biệt, khi kết hợp với hút thuốc, nguy cơ có thể tăng lên nhiều lần do rượu làm tăng khả năng hấp thụ chất độc từ thuốc lá qua niêm mạc miệng.
Uống rượu quá mức là yếu tố nguy cơ chính gây ung thư miệng, nhưng nhận thức về vấn đề này vẫn còn thấp đáng báo động. "Nhiều người uống nhiều rượu có thể không nhận ra tác động nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe răng miệng của họ", tiến sĩ Nigel Carter, Giám đốc điều hành của Quỹ Sức khỏe Răng miệng Anh, nhận định. "Bằng cách giảm lượng rượu tiêu thụ và khám răng định kỳ, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư miệng và cải thiện sức khỏe tổng thể".
Đồ nướng, chiên rán
Các món nướng cháy cạnh hoặc chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao tưởng chừng hấp dẫn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Tiến sĩ Veena Vats, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, thành viên của trường Cao đẳng Phẫu thuật Mỹ (FACS), cho biết thực phẩm chiên rán có liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày, trực tràng và đại tràng, và các nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ ung thư vòm họng tăng nhẹ ở nam giới thường xuyên ăn chế độ ăn giàu thực phẩm chiên rán.
Giống thịt nướng và thịt hun khói, chiên ở nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất có hại có thể làm tổn thương DNA trong mô miệng. Thực phẩm chiên rán cũng góp phần vào chế độ ăn uống gây viêm, và viêm mạn tính là một trong những điều kiện chính khiến ung thư dễ phát triển theo thời gian.
Ngoài ra, dầu bị đun nóng nhiều lần còn sinh ra các sản phẩm oxy hóa gây hại cho tế bào. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư miệng.
Thực phẩm quá nóng hoặc quá cay
Ăn nhiều thực phẩm cay, quá nóng và gây kích ứng như ớt, hành tây, tỏi, gừng, mù tạt, nước chanh, giấm... có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng. Những thực phẩm này dễ gây kích ứng quá mức niêm mạc miệng lặp đi lặp lại và làm tăng nguy cơ tổn thương. Điều này buộc tế bào phải tái tạo liên tục, làm tăng nguy cơ xuất hiện đột biến.
Đồ uống có đường
Theo Health, nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery của nhóm nghiên cứu từ Đại học Washington và Trung tâm Ung thư Fred Hutch (Mỹ) cho thấy việc tiêu thụ một hoặc nhiều đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư miệng ở phụ nữ lên gần gấp 5 lần so với người không uống đồ uống này.
Lý do có thể là việc tiêu thụ quá nhiều siro ngô có hàm lượng fructose cao gây viêm nhiễm trong miệng, phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn trong miệng và làm trầm trọng thêm bệnh nướu răng. Tất cả điều này có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho ung thư phát triển.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 91 Views |
Apr 04, 2026 - 2:09 AM - by pizza
|
Phòng khiêu vũ 400 triệu USD của ông Trump: 'Lớp vỏ' cho tổ hợp ngầm dưới Nhà Trắng
New Tab ↗
|
Dự án xây dựng phòng khiêu vũ trị giá hơn 400 triệu USD tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump thu hút sự chú ý không chỉ vì quy mô lớn, mà còn bởi những gì nằm bên dưới công trình này.

Ông Trump cầm bản phối cảnh dự án hiện đại hóa Cánh Đông trên chuyên cơ Air Force One hôm 29-3 - Ảnh: AFP
Theo các thông tin được công bố, bề nổi của dự án phòng khiêu vũ đầy hoành tráng này thực chất chỉ là "lớp vỏ" cho một tổ hợp quân sự ngầm quy mô lớn đang được xây dựng thay thế Trung tâm Điều hành khẩn cấp Tổng thống (PEOC) từ thời Thế chiến 2.
Phòng khiêu vũ trên mặt đất, tổ hợp quân sự bên dưới
Trong khi công chúng chủ yếu chú ý đến phòng khiêu vũ trị giá hàng trăm triệu USD, phần phức tạp và tốn kém hơn của dự án lại nằm sâu dưới lòng đất Nhà Trắng.
Các đội thi công đã đào bới trong nhiều tuần để tháo dỡ PEOC - cơ sở được xây dựng từ thời Thế chiến 2 nhằm bảo vệ Tổng thống và các quan chức cấp cao trong tình huống khẩn cấp.
Đây từng là nơi các lãnh đạo Mỹ trú ẩn trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001, cũng như trong các cuộc biểu tình năm 2020.
Theo kế hoạch, cơ sở này sẽ được thay thế bằng một tổ hợp ngầm mới, lớn hơn, sâu hơn và hiện đại hơn.
Tổng thống Trump cho biết công trình sẽ bao gồm các hầm trú bom, bệnh viện và các cơ sở y tế quy mô lớn, cùng hệ thống liên lạc bảo mật tối tân và khả năng phòng vệ trước các mối đe dọa như vũ khí sinh học.
Đáng chú ý, phòng khiêu vũ phía trên không chỉ mang tính nghi lễ, mà còn được thiết kế để đóng vai trò bảo vệ cho tổ hợp ngầm.
Theo mô tả của ông Trump, công trình này sẽ được trang bị kính chống đạn và có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc các mối đe dọa khác từ bên ngoài.
Vì vậy, chính quyền Mỹ đã lập luận dự án này không đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà còn gắn trực tiếp với yêu cầu an ninh. Sở Mật vụ Mỹ cũng cảnh báo rằng việc gián đoạn thi công có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ Tổng thống, trong bối cảnh các hạng mục nâng cấp an ninh vẫn chưa hoàn tất.
Tuy nhiên nhiều chi tiết quan trọng về dự án vẫn chưa được công bố, bao gồm vai trò cụ thể của các nhánh quân đội, chi phí vận hành cũng như các thông số kỹ thuật. Các quan chức Nhà Trắng cho biết một số nội dung thuộc diện tuyệt mật và không thể chia sẻ công khai.
Trước đó, Tổng thống Trump đã cam kết chi trả chi phí - ước tính hơn 400 triệu USD - bằng nguồn tài trợ tư nhân, thay vì tiền thuế của người dân.
Được duyệt quy hoạch nhưng vướng phán quyết tòa án
Ở diễn biến mới nhất, dự án đã được Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia (NCPC) thông qua ngày 2-4 với tỉ lệ 8-1, hoàn tất bước phê duyệt về mặt quy hoạch.
Ông Trump đã bày tỏ sự biết ơn trước phán quyết này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối cùng ngày, viết rằng: "Khi hoàn thành, đây sẽ là phòng khiêu vũ lớn nhất và đẹp nhất cùng loại trên thế giới".
Tuy nhiên, việc được phê duyệt quy hoạch không đồng nghĩa với việc công trình có thể được triển khai xây dựng ngay lập tức.
Theo kế hoạch, phòng khiêu vũ sẽ được xây dựng trên nền Cánh Đông Nhà Trắng - khu vực từng là văn phòng của Đệ nhất phu nhân và đã bị phá dỡ từ tháng 9 năm ngoái. Công trình có diện tích hơn 8.300m² và được ông Trump cam kết tài trợ bằng nguồn tiền tư nhân.
Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Nhà Trắng cần một không gian đủ lớn để tổ chức các sự kiện cấp nhà nước như quốc yến, thay vì phải sử dụng các giải pháp tạm thời như trước đây.
Dù đã được "bật đèn xanh" về quy hoạch, việc thi công vẫn bị đình trệ. Trước đó ngày 31-3, Thẩm phán liên bang Richard Leon đã ra lệnh tạm dừng dự án, cho rằng Tổng thống chỉ là "người quản lý" Nhà Trắng chứ không phải chủ sở hữu, và những thay đổi quy mô lớn cần phải được Quốc hội phê chuẩn.
Lệnh dừng thi công được trì hoãn hai tuần để chính quyền có thời gian kháng cáo, nhưng vẫn khiến tương lai dự án trở nên bất định.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 72 Views |
Apr 04, 2026 - 2:11 AM - by troopy
|
2 'cú đấm' liên tiếp vào tuyên bố làm chủ bầu trời của Mỹ
New Tab ↗
|
Việc 2 chiến đấu cơ Mỹ liên tiếp bị bắn hạ trên không phận Iran làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố "làm chủ bầu trời" của Washington.
Diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý khi các chiến đấu cơ Mỹ lần lượt bị bắn rơi, kéo theo những hệ lụy cả về quân sự lẫn chính trị.
Một thành viên phi hành đoàn trong vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Mỹ trong không phận Iran hôm 3/4 đã được giải cứu và đang điều trị y tế, trong khi số phận của người còn lại vẫn chưa được xác định, theo CNN.
Iran nhắm bắn chiến đấu cơ Mỹ gần eo biển Hormuz Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.
Trong một vụ bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ khác, phi công đã kịp thời điều khiển máy bay ra khỏi không phận Iran trước khi nhảy dù và được cứu hộ an toàn, sự cố này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về mức độ rủi ro mà lực lượng Mỹ đang phải đối mặt.
Thách thức đối với không quân Mỹ
Các sự cố này đã trực tiếp đặt dấu hỏi đối với những tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về khả năng kiểm soát hoàn toàn không phận Iran.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nhiều lần tuyên bố Mỹ "làm chủ bầu trời" trong vùng chiến sự. Ảnh: Reuters.
Trong một cuộc họp báo ngày 4/3, ông Hegseth từng khẳng định: "Trong vòng chưa đầy một tuần, hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới sẽ hoàn toàn kiểm soát bầu trời Iran" đồng thời mô tả đây là "không phận không bị tranh chấp".
"Iran sẽ không thể làm gì để thay đổi điều đó", bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm. Tuy nhiên, các diễn biến mới đã cho thấy thực tế phức tạp hơn nhiều so với những nhận định mang tính tuyệt đối này.
Về phía Tổng thống Trump, ông nhiều lần nhấn mạnh ưu thế áp đảo của Mỹ trên không. Trong một phát biểu ngày 24/3, người đứng đầu Nhà Trắng nói: "Chúng tôi có máy bay bay trên Tehran và nhiều khu vực khác của họ; họ không thể làm gì được". Thậm chí, ông còn khẳng định Mỹ có thể tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran mà "không gặp bất kỳ sự cản trở nào".
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Trump từng tuyên bố Iran "không có hải quân, không có quân đội, không có không quân" và "không có hệ thống phòng không", đồng thời cho rằng radar của nước này đã "bị phá hủy hoàn toàn". Tuy nhiên, việc hai máy bay Mỹ bị bắn hạ đã làm suy giảm đáng kể độ tin cậy của những nhận định này.
Nhà nghiên cứu Phyllis Bennis thuộc Viện nghiên cứu Chính sách chính trị nhận định việc một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn rơi cùng nỗ lực tìm kiếm một, thậm chí có thể hai phi công mất tích sẽ khiến Nhà Trắng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thuyết phục người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran, kể cả trong nhóm cử tri ủng hộ phong trào MAGA của Tổng thống Trump.
"Tôi cho rằng điều này sẽ đặc biệt khó giải thích đối với Nhà Trắng, nhất là khi trong những ngày gần đây họ đã nhấn mạnh rất nhiều vào các tuyên bố, mà đến thời điểm này rõ ràng là không chính xác, rằng Mỹ kiểm soát bầu trời Iran,” bà Bennis nói với Al Jazeera.
"Chúng ta chưa biết chính xác Iran vẫn còn những năng lực nào, nhưng rõ ràng họ vẫn có thể sử dụng chúng; họ vẫn duy trì được một số khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công", bà Bennis nói.
Theo bà, sự cố này sẽ có "tác động rất đáng kể" đối với dư luận Mỹ, đặc biệt là nhóm cử tri MAGA, lực lượng vốn phần lớn ủng hộ cuộc chiến cho đến nay.
"Việc họ có tiếp tục ủng hộ hay không - khi biết rằng máy bay Mỹ đang bị bắn hạ, phi công có thể mất tích, và chúng ta chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với một hoặc có thể hai phi công chưa được tìm thấy - sẽ làm thay đổi cục diện", bà nói. "Tôi không cho rằng điều này nhất thiết làm thay đổi cục diện quân sự nhưng chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện tuyên truyền".
Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích đối phương trên eo biển Hormuz IRGC cũng công bố một video được cho là ghi lại khoảnh khắc một tiêm kích "của đối phương" bị tấn công ở phía nam đảo Qeshm và rơi xuống biển. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.
Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Mỹ bị cho là phóng đại mức độ thành công quân sự. Trước đó, sau các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Trump từng tuyên bố chương trình hạt nhân của nước này đã bị "xóa sổ hoàn toàn". Tuy nhiên, các đánh giá tình báo sau đó lại cho thấy năng lực này chưa bị loại bỏ triệt để.
Tương tự, những tuyên bố về việc phá hủy hoàn toàn các bệ phóng tên lửa của Iran cũng bị nghi ngờ là chưa phản ánh đúng thực tế. Một số báo cáo cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì được khoảng một nửa năng lực ban đầu.
Quy trình Mỹ tìm kiếm phi hành đoàn
Khi một phi hành đoàn tiêm kích thuộc Không quân Mỹ phải nhảy dù, đặc biệt là trên lãnh thổ đối phương, toàn bộ trung tâm điều hành quân sự giám sát nhiệm vụ sẽ tập trung tối đa vào việc tìm kiếm và giải cứu nhanh nhất có thể. Thông tin này được một phi công C-17 nghỉ hưu, từng là Giám đốc Trung tâm Giải cứu Nhân sự tại Iraq năm 2008, chia sẻ với CNN.
Tiến sĩ Ravi Chaudhary, cựu Trợ lý Bộ trưởng Không quân dưới thời chính quyền Biden, cho biết các khí tài sẽ được điều động để yểm trợ trên không cho nỗ lực cứu hộ. Lực lượng tình báo có nhiệm vụ xác định hiện trường máy bay rơi, trong khi các đơn vị khác sẵn sàng tấn công để bảo vệ lực lượng giải cứu. Đây là một sự phối hợp quy mô lớn nhằm đảm bảo đưa quân nhân về nhà an toàn.
Các thành viên phi hành đoàn phải trải qua huấn luyện chuyên sâu không chỉ về kỹ thuật nhảy dù an toàn mà còn về kỹ năng sinh tồn tại lãnh thổ đối phương. Dù phi hành đoàn hai người thường nhảy dù gần như đồng thời, họ vẫn có thể bị tách rời do gió và các yếu tố ngoại cảnh khác sau khi rời máy bay.
Ông Chaudhary nhấn mạnh đội giải cứu nhân sự sở hữu các phương thức tinh vi để định vị chính xác vị trí máy bay gặp nạn và phi hành đoàn.
Đối với phi hành đoàn, yếu tố sống còn là nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn và đảm bảo được lực lượng cứu hộ nhận diện qua hình ảnh hoặc liên lạc. Hành động này phải được thực hiện tuyệt đối bảo mật để không làm lộ vị trí trước lực lượng đối phương.
Hoạt động huấn luyện trong các kịch bản này tuân theo quy trình SERE: Sinh tồn, lẩn tránh, kháng cự và trốn thoát. Bước đầu tiên là đảm bảo thể trạng ổn định, kiểm tra thiết bị và tìm nơi ẩn nấp. Bước thứ hai yêu cầu sử dụng các chiến thuật ẩn mình để tránh đối phương hoặc dân địa phương nhằm thiết lập liên lạc với đội cứu hộ.
Ông Chaudhary khẳng định sẽ không ai được rút về cho đến khi tìm thấy thành viên cuối cùng của phi hành đoàn. Đó là cốt lõi trong nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ, bất chấp những rủi ro nguy hiểm mà họ phải đối mặt.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 141 Views |
Apr 04, 2026 - 2:11 AM - by pizza
|
|