» Super News |
Nhiều quốc gia bất ngờ nhập cuộc vụ kiện Israel tại Gaza
New Tab ↗
|
Gaza hoang tàn, đổ nát.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết thêm nhiều quốc gia đã chính thức tham gia vụ kiện liên quan đến cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, làm gia tăng chia rẽ quốc tế về chiến dịch quân sự của Israel ở vùng lãnh thổ Palestine.
Các quốc gia mới tham gia
Theo ICJ, ngày 12/3, Namibia, Mỹ, Hungary và Fiji đã nộp tuyên bố can thiệp theo Điều 63 của Công ước Diệt chủng Liên Hợp Quốc năm 1948, cho phép các quốc gia thành viên đưa ra cách diễn giải riêng về công ước khi có tranh chấp.
Trước đó một ngày, Iceland và Hà Lan cũng đã nộp tuyên bố tương tự.
Vụ kiện được Nam Phi khởi xướng từ tháng 12/2023, trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng do chiến dịch quân sự của Israel.
Nam Phi cáo buộc Israel tiến hành giết hại hàng loạt, phá hủy diện rộng và tạo ra điều kiện sống đe dọa sự tồn tại của người Palestine, qua đó vi phạm Công ước Diệt chủng.
Israel bác bỏ cáo buộc, khẳng định chiến dịch quân sự là hành động tự vệ hợp pháp nhằm chống lại Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Lập trường đối lập
Mỹ, Hungary và Fiji đã đệ trình các lập luận pháp lý ủng hộ Israel, kêu gọi diễn giải chặt chẽ Công ước Diệt chủng.
Washington cho rằng vụ kiện của Nam Phi có sai sót pháp lý và ICJ cần bác bỏ cáo buộc diệt chủng, nhấn mạnh ngưỡng chứng minh ý định diệt chủng là cực kỳ cao và chưa được đáp ứng.
Ngược lại, Namibia, Iceland và Hà Lan cùng hơn một chục quốc gia khác đã đứng về phía Nam Phi, kêu gọi cách diễn giải rộng hơn, xem xét toàn bộ hành vi của Israel, điều kiện sống tại Gaza và tác động tổng thể của cuộc chiến.
Diễn biến chiến sự
Cuộc chiến Gaza bắt đầu sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.
Israel đáp trả bằng phong tỏa, không kích và chiến dịch trên bộ tại Gaza. Theo cơ quan y tế của vùng lãnh thổ, hơn 72.000 người Palestine đã thiệt mạng.
Dù Mỹ từng làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025, kể từ đó đến nay vẫn có hơn 650 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.740 người bị thương, khi Israel và Hamas liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận
Theo RT
|
|
0 Replies | 123 Views |
Mar 14, 2026 - 3:39 PM - by Cupcake01
|
Báo Mỹ: Iran bắt thóp điểm yếu chết người của ông Trump
New Tab ↗
|
Theo báo Mỹ Los Angeles Times, Iran đã xác định được những điểm yếu của Tổng thống Donald Trump và đang khéo léo khai thác chúng, nhằm giành được lợi thế lớn nhất trong cuộc xung đột ở Trung Đông.
Điều mà Iran hiện đang cố gắng thực hiện là rải thủy lôi phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn tuyến hàng hải huyết mạch từ vịnh Ba Tư sang Ấn Độ Dương. Đây là con át chủ bài chính của nước này trong cuộc xung đột hiện nay.
Theo giới chuyên gia, việc chính quyền Tehran sử dụng thủy lôi để chặn tuyến đường vận chuyển qua eo biển rất hẹp, nơi vận chuyển khoảng hơn 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới, chưa kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và phân bón nitơ, có thể dẫn đến sự sụp đổ kinh tế toàn cầu.
Hơn nữa, tỷ lệ thương vong lớn của binh sĩ Mỹ cũng là một tình huống mà Tổng thống Hoa Kỳ không thể gánh chịu được, đủ để ông không còn có thể giữ thể diện của một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và buộc phải tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự, thậm chí rời khỏi khu vực.
“Chính quyền Iran hiện tại hầu như không có gì để mất, nhưng họ hiểu rất rõ những gì Trump sẽ mất. Sự nổi tiếng và di sản chính trị của ông giờ đây sẽ gắn liền với giá dầu”, bài viết chỉ ra.
Việc Washington giải phóng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của sẽ giúp giảm giá năng lượng, nhưng đó chỉ có tác dụng ngắn hạn, trong phạm vi hẹp, không phải là giải pháp lâu dài để cứu thị trường năng lượng thế giới.
Iran rõ ràng đang trông chờ ông Trump nhượng bộ vì lo sợ hậu quả khi giá xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ bắt đầu tăng vọt.
Bài viết của Los Angeles Times nhận định, tình hình cuộc xung đột diễn ra trong nửa tháng qua cho thấy, Tổng thống Mỹ hiện nay không còn lựa chọn nào khác, hoặc là rút khỏi cuộc xung đột trong bẽ bàng hoặc tiếp tục leo thang căng thẳng, nhưng cả nước Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Mặc dù lịch sử đã chứng minh, nhiều nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong hoàn cảnh của ông Trump đã chọn cách leo thang, nhưng đó là trong tình huống họ nắm chắc sẽ là bên chiến thắng cuối cùng, còn nếu Iran có thể cho ông Trump thấy được cái giá không thể chịu đựng, vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ dừng lại
Theo nhà khoa học chính trị người Mỹ Pavel Svyatenkov, việc đánh bại Iran sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Hơn nữa, một cuộc xung đột kéo dài chắc chắn sẽ không hấp dẫn những người ủng hộ tầm nhìn MAGA (“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”) - khẩu hiệu tranh cử chính của ông Tổng thống Trump.
Do đó, nếu Iran thành công ngăn chặn dòng chảy dầu thô từ vùng Vịnh ra thế giới, đồng thời kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến dai dẳng, tốn kém và hao tổn nhiều xương máu của binh sĩ Mỹ, ông Trump sẽ phải đầu hàng.
Theo topcor.ru
|
|
0 Replies | 254 Views |
Mar 14, 2026 - 3:39 PM - by Cupcake01
|
Mẹ đơn thân là nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: 50 tuổi bán trái cây ở Mỹ, có người yêu bí mật
New Tab ↗
|
Mẹ đơn thân là nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời với sau nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ này hiện vẫn làm mẹ đơn thân, có người yêu nhưng giấu kín. Nhưng sau những năm gần đây, cuộc sống của Thúy Nga có nhiều thay đổi khi cô dành phần lớn thời gian ở Mỹ. Ngoài ra, nữ danh hài tiết lộ rằng thời gian tới chị sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Sau một thời gian tập trung cho việc kinh doanh, Thúy Nga cho biết đã bắt đầu nhận lời mời biểu diễn trở lại.
Thúy Nga từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích hài kịch miền Nam suốt nhiều năm. Với lối diễn duyên dáng, biểu cảm hài hước và khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua nhiều chương trình lớn trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống của Thúy Nga có nhiều thay đổi khi cô dành phần lớn thời gian ở Mỹ, vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con gái.

Danh hài Thúy Nga
Là nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Nam, một mình nuôi con ở Mỹ
Thúy Nga sinh năm 1976, được biết đến như một trong những nữ danh hài nổi bật của sân khấu miền Nam. Trước khi sang Mỹ định cư, cô từng hoạt động mạnh mẽ tại các sân khấu kịch lớn ở TP.HCM và gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách diễn hài duyên dáng, tự nhiên.
Tên tuổi của Thúy Nga gắn liền với nhiều chương trình hài và các sân khấu lớn. Những vai diễn hài có phần "lố" nhưng đầy duyên dáng của nữ nghệ sĩ nhiều lần khiến khán giả bật cười.
Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật thành công, cuộc sống riêng của Thúy Nga từng trải qua nhiều biến cố. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ trở thành mẹ đơn thân và tự mình nuôi dưỡng con gái. Từ đó đến nay, con gái luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cô.
Chia sẻ với Thanh Niên, Thúy Nga cho biết chính con gái là lý do khiến cô hạn chế di chuyển và nhận show như trước. "Trẻ con từ 13 - 18 tuổi, mình phải luôn luôn kề cận. Tôi ở “sát vách” mà nhiều lúc còn có cảm giác một ngày mình không thể nào gặp con để nói được nhiều chuyện với bé. Có nghĩa là nếu mình xa rời trong những khoảnh khắc này thì rất khó", cô nói.
Những năm gần đây, ngoài hoạt động nghệ thuật, Thúy Nga còn dành nhiều thời gian cho kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Công việc kinh doanh chính của nữ nghệ sĩ là bán trái cây tươi và các mặt hàng thực phẩm. Cô bán nhiều loại quả được cộng đồng người Việt ở Mỹ yêu thích như sầu riêng, mãng cầu...
Thúy Nga từng cho biết việc đưa trái cây Việt Nam sang Mỹ không hề đơn giản vì phải trải qua nhiều thủ tục kiểm định. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn muốn thử sức vì vừa có thể kinh doanh vừa góp phần quảng bá nông sản quê hương.

Nữ nghệ sĩ hiện tập trung kinh doanh trái cây và các mặt hàng thực phẩm
"Tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam, đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, cha mẹ tôi ở đó, sự nghiệp của tôi cũng từ đó. Ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển, các sản phẩm trái cây Việt Nam rất ngon nhưng không được xuất khẩu đến nhiều thị trường. Đó là lý do khi có cơ hội, tôi muốn thử sức mình và cũng muốn ủng hộ đến bà con nuôi trồng", cô nói.
Có người yêu nhưng giữ kín chuyện tình cảm
Không chỉ quan tâm đến sự nghiệp, khán giả còn đặc biệt tò mò về chuyện tình cảm của Thúy Nga sau những sóng gió hôn nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại khá kín tiếng khi nhắc đến vấn đề riêng tư.
Khi được hỏi liệu có muốn tìm một bờ vai để dựa vào hay không, Thúy Nga thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân vẫn có tình yêu, chỉ là không muốn công khai bạn trai bí mật trước công chúng. "Tìm bờ vai hả? Mọi người cứ nghĩ tôi cô đơn chứ tôi có tình yêu của mình chứ, chỉ là tôi không muốn nói ra thôi", nữ nghệ sĩ nói với Thanh Niên.
Theo Thúy Nga, con gái cũng biết và ủng hộ mối quan hệ này nên cô mới duy trì. Tuy nhiên, cô cho rằng những điều riêng tư nên được giữ kín để tránh những áp lực không cần thiết từ dư luận.
Khi được hỏi về việc tổ chức một đám cưới hay lễ cưới lớn - điều mà nhiều phụ nữ mong muốn, Thúy Nga cho rằng điều đó không phải yếu tố quyết định hạnh phúc, quan trọng là mỗi ngày mình đón nhận niềm vui ra sao.
Ở thời điểm hiện tại, Thúy Nga cho biết mong muốn lớn nhất của cô là có sức khỏe tốt để làm việc và chăm sóc con. Theo nữ nghệ sĩ, khi càng lớn tuổi, con người càng nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất.
Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự trưởng thành của con gái. Cô mong con ngoan ngoãn, biết chọn bạn tốt và sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Nhan sắc trẻ trung, gợi cảm của Thúy Nga ở tuổi 50
Ngoài ra, nữ danh hài tiết lộ rằng thời gian tới chị sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Sau một thời gian tập trung cho việc kinh doanh, Thúy Nga cho biết đã bắt đầu nhận lời mời biểu diễn trở lại.
Dù cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi, Thúy Nga vẫn giữ được tình yêu lớn dành cho nghệ thuật. Với khán giả, hình ảnh nữ danh hài luôn tràn đầy năng lượng và mang lại tiếng cười vẫn là điều khó quên.
Ở tuổi 50, Thúy Nga chọn cách sống bình dị hơn: vừa kinh doanh, vừa làm mẹ, vừa tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Và dù kín tiếng về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ vẫn cho thấy mình đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng nhẹ nhàng, kín đáo nhưng không kém phần hạnh phúc.
|
|
0 Replies | 325 Views |
Mar 14, 2026 - 3:40 PM - by vuitoichat
|
Các đối tượng mại dâm nam giá 5 triệu đồng/đêm, phục vụ livestream cả cảnh nóng khai gì tại công an?
New Tab ↗
|
Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm nam vừa bị Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) triệt phá đã hé lộ những thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi từ các nhóm kín trên mạng xã hội.
Những vị khách "lạ" trong ngõ vắng
Theo báo Người lao động, vụ việc bắt nguồn từ công tác bám sát địa bàn của Công an phường Bạch Mai đầu tháng 3/2026. Các trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường tại một số cơ sở lưu trú: nhiều nam giới thường xuyên lui tới theo quy luật một người đặt phòng trước, "bạn" đến sau.
Chiều 12/3, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một khách sạn trong ngõ Tạ Quang Bửu, bắt quả tang 3 thanh niên đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng liên quan được xác định là Nguyễn Đức Vinh (31 tuổi, quê Nghệ An), Q.V.Q (25 tuổi, quê Sơn La) và N.Q.T (33 tuổi, trú tại Hà Nội).
Lời khai về hành vi "vừa môi giới, vừa bán thân"
Đưa tin từ cơ quan công an, báo Tuổi Trẻ cho biết bước đầu Nguyễn Đức Vinh thừa nhận bản thân là mắt xích điều hành chính. Vinh khai nhận vốn là thành viên của các hội nhóm kín dành cho người đồng tính trên mạng xã hội từ đầu năm 2026. Nhận thấy nhu cầu tìm "bạn tình" trả phí trong các nhóm này rất lớn, Vinh nảy sinh ý định đứng ra môi giới để hưởng chênh lệch.
Đáng chú ý, đối tượng này không chỉ dẫn mối mà còn trực tiếp tham gia bán dâm nếu khách có yêu cầu. Cụ thể:
Giá dịch vụ: Một lần "vui vẻ" nhanh có giá 1,5 triệu đồng; nếu khách có nhu cầu qua đêm, mức giá vọt lên 5 triệu đồng.
Mức phí môi giới: Với mỗi giao dịch thành công của các "nhân viên" khác (như trường hợp của Q.V.Q), Vinh sẽ cắt lại ít nhất 500.000 đồng tiền công kết nối.
Thủ đoạn biến tướng: Livestream cảnh nóng theo yêu cầu
Một tình tiết đáng chú ý trong lời khai của các đối tượng là sự xuất hiện của các loại hình "dịch vụ" kỹ thuật số. Để chiều lòng những khách hàng có sở thích kỳ dị hoặc muốn xem từ xa, nhóm của Vinh sẵn sàng cung cấp gói livestream cảnh nóng, tờ Dân Trí cho hay.
Theo thỏa thuận, khách hàng chỉ cần chi trả thêm 500.000 đồng cho mỗi 30 phút phát trực tiếp quá trình quan hệ. Đây là thủ đoạn mới nhằm tối đa hóa lợi nhuận dựa trên nền tảng công nghệ, gây khó khăn cho công tác quản lý và kiểm soát văn hóa trên không gian mạng.
Hiện Công an phường Bạch Mai đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra, làm rõ quy mô và các đối tượng khác có liên quan trong đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
|
|
0 Replies | 469 Views |
Mar 14, 2026 - 3:41 PM - by Cupcake01
|
Cận cảnh máy bay Mỹ rách đuôi sau vụ va chạm ở Trung Đông
New Tab ↗
|
Bức ảnh được đăng tải bởi Kan - chi nhánh của CNN - cho thấy một chiếc KC-135 đậu trên đường băng tại sân bay Ben Gurion ở Israel với phần đuôi bị rách.
Đây là một trong hai chiếc KC-135 va chạm trên không hôm 12/3 khi đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiếc KC-135 còn lại đã rơi ở phía Tây Iraq. Vụ tai nạn khiến toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq, một nhóm các phong trào liên minh với Iran, trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm này cho biết đã bắn rơi một chiếc KC-135 và nhắm mục tiêu vào một chiếc KC-135 khác, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được công bố.
Bình luận về vụ việc trong cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Chiến tranh là địa ngục. Chiến tranh là hỗn loạn. Và như chúng ta đã thấy với vụ tai nạn bi thảm của máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, những điều tồi tệ có thể xảy ra".
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine - cũng đã đề cập đến vụ tai nạn, tuyên bố rằng vụ việc “xảy ra trên lãnh thổ đồng minh ở miền Tây Iraq trong khi phi hành đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, và một lần nữa, như CENTCOM đã nói, đây không phải là kết quả của hỏa lực thù địch hay hỏa lực đồng minh".
Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay đến Trung Đông để tham gia các hoạt động nhằm vào Iran. Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2 đến nay, con số thương vong của quân đội Mỹ lên đến khoảng 160 người.
Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle Mỹ đã bị bắn rơi ở Kuwait trong một vụ bắn nhầm đồng minh. Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn.
|
|
0 Replies | 182 Views |
Mar 14, 2026 - 3:42 PM - by Cupcake01
|
Mỹ 'bật đèn xanh', 19 triệu thùng dầu Nga đang nằm im chuẩn bị di chuyển đến châu Á
New Tab ↗
|
Khoảng 30 tàu chở dầu Nga đang hoạt động tại vùng biển châu Á có thể trở thành nguồn cung mới cho thị trường năng lượng sau khi Mỹ ban hành giấy phép tạm thời cho phép mua các lô dầu đã được vận chuyển trên biển trước đó.
Theo dữ liệu theo dõi tàu, các tàu này đang chở ít nhất 19 triệu thùng dầu thô của Nga cùng khoảng 310.000 tấn sản phẩm dầu tinh chế. Phần lớn trong số đó là naphtha, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhựa, cùng một lượng nhỏ dầu diesel.
Giá của các sản phẩm này đã tăng mạnh sau khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới.
Dầu thô được vận chuyển trên 25 tàu chở dầu, bao gồm các loại dầu như Sokol trên những tàu đang hoạt động gần Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều tàu khác ở biển Ả Rập đang chở dầu Urals, loại dầu đặc trưng có hàm lượng lưu huỳnh cao đặc trưng của Nga.
Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu đang phát tín hiệu “chờ chỉ thị”, tức chưa xác định điểm đến cụ thể. Một số tàu khác cho biết sẽ hướng tới Singapore hoặc Malaysia, những khu vực thường được sử dụng làm điểm neo đậu tạm thời trong khi các lô dầu được chào bán trên thị trường.
Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép miễn trừ trong vòng 1 tháng cho phép nhập khẩu dầu Nga đã được xếp lên tàu trước thời điểm quy định. Quyết định này mở rộng cơ chế tương tự trước đó, vốn đã giúp các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ nhanh chóng mua vào một lượng lớn dầu bị trừng phạt.
Biện pháp của Washington được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu chở dầu và sản phẩm dầu mỏ, từ diesel đến nhiên liệu máy bay, đang mắc kẹt vì tình trạng giao thông gần như tê liệt tại eo biển Hormuz sau khi xung đột Trung Đông leo thang.
Theo Muyu Xu, chuyên gia phân tích dầu thô của Kpler, quyết định này giúp các quốc gia và nhà máy lọc dầu có thêm thời gian để thích ứng với cú sốc nguồn cung từ Trung Đông.
Bà nói: “Các nước sẽ mua bất cứ nguồn dầu nào có thể tìm được. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an ninh năng lượng.”
Trong vài năm qua, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 trong số ít quốc gia tiếp tục mua dầu và sản phẩm dầu Nga với khối lượng lớn. Sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow cho xung đột tại Ukraine, dầu Nga thường được bán với mức chiết khấu khá cao.
Ngược lại, nhiều thị trường lớn khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đã tránh mua dầu Nga. Vì vậy, lượng dầu đang trôi nổi trên các tàu ngoài khơi châu Á có thể trở thành nguồn cung quan trọng cho những quốc gia vẫn sẵn sàng tiếp nhận loại dầu này trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh.
Theo Oilprice
|
|
0 Replies | 216 Views |
Mar 14, 2026 - 3:44 PM - by Cupcake01
|
Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông?
New Tab ↗
|
Theo hãng tin AP, thông tin ban đầu về việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông được đưa tin bởi tờ Wall Street Journal. Sau đó một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận với AP về điều này.
Quan chức này cho biết 2.500 lính thủy đánh bộ được điều đến Trung Đông là từ các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31, trong khi tàu tấn công đổ bộ vừa nhận nhiệm vụ là USS Tripoli.
Các đơn vị viễn chinh hải quân có khả năng thực hiện các cuộc đổ bộ đường biển, nhưng họ cũng chuyên về tăng cường an ninh tại các đại sứ quán, sơ tán dân thường và cứu trợ thiên tai.
Vì vậy, việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông không nhất thiết cho thấy một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra hoặc sẽ diễn ra.
Theo những hình ảnh do quân đội công bố, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 cùng với USS Tripoli và các tàu tấn công đổ bộ khác chở lính thủy đánh bộ đang hiện diện ở Nhật Bản và đã ở khu vực Thái Bình Dương trong vài ngày.
Vệ tinh thương mại đã phát hiện tàu Tripoli di chuyển một mình gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách vùng biển ngoài khơi Iran hơn một tuần di chuyển.
Đầu tuần này, Hải quân Mỹ có 12 tàu - bao gồm cả tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục - hoạt động ở biển Ả Rập.
Nếu tàu USS Tripoli - một tàu sân bay hạng nhẹ - gia nhập hạm đội này, nó sẽ là tàu chiến lớn thứ hai sau USS Lincoln ở vùng biển này.
Mặc dù tổng số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Trung Đông chưa được xác định rõ, nhưng riêng căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar ), một trong những căn cứ lớn nhất trong khu vực, thường có khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ đóng quân.
|
|
0 Replies | 166 Views |
Mar 14, 2026 - 3:46 PM - by Cupcake01
|
Toàn bộ phi hành đoàn Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq
New Tab ↗
|
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông tin: "Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều được xác nhận là thiệt mạng".
Trước đó, quân đội cũng thông báo về cái chết của 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.
Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 12/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) khi chiếc KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không. Quân đội Mỹ cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song nhấn mạnh máy bay không bị bắn hạ và không liên quan đến hỏa lực đối phương hoặc hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.
Danh tính các quân nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố vì theo quy định quân đội Mỹ chỉ tiết lộ sau khi gia đình nạn nhân được thông báo.
Trước đó, Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq - một liên minh các nhóm vũ trang được cho là thân Iran tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Chiếc KC-135 là máy bay tiếp dầu chiến lược của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom trong các chiến dịch quân sự.
Vụ rơi máy bay nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2 lên 11 người, trong đó có 6 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào Kuwait và 1 binh sĩ thiệt mạng tại Ả Rập Xê-út
Theo CBS News, các quan chức Mỹ cho biết một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker thứ hai cũng bị hư hại trong cùng sự cố, nhưng đã hạ cánh an toàn. Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar24, một máy bay tiếp dầu KC-135 đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi hạ cánh tại Tel Aviv tối 12/3.
|
|
0 Replies | 204 Views |
Mar 14, 2026 - 3:46 PM - by Cupcake01
|
Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về lãnh đạo Iran
New Tab ↗
|
Ngày 13/3, Mỹ tuyên bố treo thưởng 10 triệu USD cho các thông tin liên quan lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei , cùng một số quan chức chủ chốt khác liên quan đến hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mojtaba Khamenei và 9 quan chức Iran đã được đưa vào chương trình “Thưởng cho Công lý” (Rewards for Justice). Đây là chương trình treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng xác định vị trí hoặc truy tố các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động đe doạ an ninh nghiêm trọng.
Thông báo cho biết Mỹ đang tìm kiếm thông tin cụ thể về ông Mojtaba Khamenei cùng một số quan chức thân cận, bao gồm Phó chánh văn phòng Ali Asghar Hejazi, Cố vấn quân sự Yahya Rahim Safavi, Cố vấn Ali Larijani, Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và Bộ trưởng Tình báo và An ninh Esmail Khatib.
Ngoài ra, Washington cũng kêu gọi cung cấp thông tin liên quan đến 4 quan chức khác liên quan đến IRGC chưa được nêu tên và công bố hình ảnh gồm: Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Cố vấn của Lãnh tụ tối cao, Chánh văn phòng quân sự tại Văn phòng Lãnh tụ tối cao và Tư lệnh IRGC.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những người này chỉ huy hoặc điều hành nhiều đơn vị khác nhau thuộc IRGC. Cơ quan này kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan gửi dữ liệu qua các kênh liên lạc mã hóa như Tor hoặc ứng dụng nhắn tin Signal. Những người cung cấp thông tin hữu ích có thể nhận tiền thưởng và được hỗ trợ tái định cư theo chương trình.
Mojtaba Khamenei trở thành tâm điểm chú ý sau khi cha ông, cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày 28/2.
Kể từ khi lên nắm quyền, Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công và “có khả năng bị biến dạng”, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo mới của Iran.
"Chúng tôi biết người mà họ gọi là "lãnh tụ tối cao" này đang bị thương và có khả năng bị biến dạng ngoại hình" , ông Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.
Bộ trưởng Mỹ cũng tỏ ra hoài nghi về thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba kể từ khi nhậm chức. Thông điệp này được đọc trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng văn bản, nhưng không kèm theo video hay giọng nói của ông.
“Ở Iran đâu thiếu camera hay thiết bị ghi âm. Vậy vì sao thông điệp lại chỉ được công bố bằng văn bản? Tôi nghĩ mọi người đều hiểu lý do" , ông nói thêm.
Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.
|
|
0 Replies | 176 Views |
Mar 14, 2026 - 3:47 PM - by Cupcake01
|
Mỹ tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự ở "trái tim dầu mỏ" Iran
New Tab ↗
|
Trên một bài đăng trên mạng xã hội hôm 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran".
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "vì lý do chính đáng" nên Mỹ chưa phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, theo AP.
Tuy nhiên, ông đe dọa: "Nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này."
Đảo Kharg là một hòn đảo nhỏ ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập), cảng trung chuyển chính mà toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua, vì vậy được mệnh danh là "trái tim dầu mỏ" của nước này.
Theo Tasnim đưa tin vào cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc chống lại bất kỳ hành động quân sự thù địch nào của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào các cảng biển và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của quốc gia này.
"Chúng tôi sẽ biến nguồn dầu khí của khu vực thành tro bụi chỉ với một cuộc tấn công nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran" - cơ quan này tuyên bố.
Theo AP, trước đó một ngày Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cũng viết trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công vào các đảo thuộc vịnh Ba Tư sẽ dẫn đến một mức độ trả đũa mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế và an ninh của Iran.
Ông Qalibaf nói rằng Iran “sẽ từ bỏ mọi sự kiềm chế” nếu các hòn đảo bị tấn công và cho rằng ông Donald Trump sẽ phải chịu trách nhiệm về “máu của những binh lính Mỹ”.
Đảo Kharg cùng với đảo Qeshm và các đảo nhỏ Abu Musa, Greater và Lesser Tunb có tầm quan trọng đặc biệt với Iran do các cơ sở dầu mỏ và vị trí chiến lược của chúng.
“Một cuộc tấn công trực tiếp sẽ ngay lập tức làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có khả năng gây ra sự trả đũa nghiêm trọng” - JPMorgan cho biết trong một báo cáo đầu tư tuần này.
|
|
0 Replies | 224 Views |
Mar 14, 2026 - 3:47 PM - by Cupcake01
|
|