» Super News |
Dubai trống rỗng chưa từng thấy
New Tab ↗
|
Hình ảnh mới xuất hiện trên truyền thông quốc tế cho thấy Dubai đang trải qua giai đoạn vắng lặng hiếm thấy khi du khách, người nước ngoài lần lượt rời đi giữa căng thẳng khu vực.
Không khí sôi động vốn là thương hiệu của thành phố Dubai dường như biến mất trong những tuần gần đây. Theo Daily Mail, các bãi biển nổi tiếng, quán bar ven biển và hồ bơi của khách sạn sang trọng tại Dubai, vốn đông khách du lịch, KOL tắm nắng, hiện gần như không có người.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi căng thẳng quân sự bùng phát tại khu vực Vịnh Ba Tư. Từ cuối tháng 2/2026, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để trả đũa các cuộc tấn công trước đó của Mỹ và Israel.
Hình ảnh những chiếc ghế tắm nắng và hồ bơi trống hoác tại một bãi biển ở Dubai. "Đội quân" KOL và hàng nghìn người nước ngoài đã rời đi khi thành phố bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở Trung Đông.
Dubai nhiều năm qua được xem là "thiên đường sống ảo" của giới influencer toàn cầu. Từ các hồ bơi sang trọng đến sa mạc hay du thuyền hạng sang, thành phố này từng xuất hiện dày đặc trên Instagram, TikTok và YouTube. Tuy nhiên, khi xung đột bùng phát, nhiều ngôi sao mạng đã rời đi hoặc hạn chế đăng tải nội dung về tình hình tại đây. Một số người xóa video liên quan đến các cuộc tấn công vì lo ngại vi phạm luật an ninh mạng nghiêm ngặt của UAE. Đây từng là nhà của khoảng 240.000 người Anh, bao gồm Rio và Kate Ferdinand.
Khu vực hồ bơi một khách sạn, bãi tắm ở Dubai vắng hoe khách. Các chuyên gia cho rằng xung đột khu vực có thể làm lung lay hình ảnh "ốc đảo an toàn" mà thành phố đã xây dựng suốt nhiều năm. Một số khách sạn cao cấp đã phải giảm giá phòng và khuyến mãi mạnh để thu hút khách nội địa trong bối cảnh lượng du khách quốc tế sụt giảm. Dù vậy, nhiều người dân và doanh nghiệp địa phương vẫn tin rằng tình trạng vắng vẻ chỉ mang tính tạm thời.
Theo các tổ chức theo dõi pháp lý, chính quyền UAE cấm quay hoặc chia sẻ hình ảnh liên quan đến các vụ tấn công tên lửa và drone. Vi phạm có thể dẫn đến phạt tiền, tù giam hoặc trục xuất. Đã có hơn 20 người, trong đó có du khách nước ngoài, bị truy tố vì đăng tải video về các vụ nổ. Sự kiểm soát thông tin này khiến nhiều KOL, vốn sống bằng nội dung mạng xã hội, chọn cách rời khỏi Dubai hoặc im lặng.
|
|
0 Replies | 113 Views |
Mar 14, 2026 - 11:35 AM - by Romano
|
Tướng Mỹ tiết lộ loại vũ khí đánh chìm tàu chiến Iran trong chiến dịch Epic Fury
New Tab ↗
|
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 13/3 cho biết lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch Operation Epic Fury đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật để đánh chìm nhiều tàu chiến của Iran, trong đó có cả một tàu ngầm.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng Caine cho hay các đơn vị pháo binh của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đang “đánh chìm tàu chiến, phá hủy các kho hậu cần”, đồng thời triển khai Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) trong chiến dịch.Theo ông, từ bên ngoài lãnh thổ Iran, các đơn vị pháo binh Mỹ đã tấn công những cơ sở mà Tehran sử dụng để mở rộng ảnh hưởng quân sự ra ngoài biên giới.
“Chỉ trong 13 ngày đầu tiên của chiến dịch, lực lượng pháo binh của chúng tôi đã lập nên những dấu mốc lịch sử”, Tướng Caine nói.
Ông cho biết quân đội Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa tấn công chính xác PrSM trong thực chiến, cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Ngoài ra, lực lượng Mỹ cũng đã sử dụng tên lửa ATACMS để đánh chìm nhiều tàu chiến Iran, trong đó có một tàu ngầm.
Theo Tướng Caine, quân đội Mỹ đang tiếp tục tấn công lực lượng hải quân Iran nhằm đảm bảo tự do hàng hải, đặc biệt là nhắm vào các tàu có khả năng rải thủy lôi và các phương tiện có thể tấn công tàu thương mại.
“Chỉ trong chưa đầy hai tuần, chúng tôi đã khiến Hải quân Iran gần như mất khả năng chiến đấu”, ông nói, đồng thời cho biết các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn nhằm vào nhiều tàu chiến, bao gồm toàn bộ các tàu lớp Soleimani của Iran - vốn được trang bị tên lửa chống hạm và vũ khí phòng không.
Các mục tiêu hải quân khác bị phá hủy còn bao gồm một tàu sân bay máy bay không người lái mới của Iran.
Theo Tướng Caine, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 6.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Khi Mỹ và Israel giành được ưu thế trên không trước Iran, cho phép máy bay ném bom và tiêm kích hoạt động dễ dàng hơn, quân đội Mỹ đã chuyển sang sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn như bom rơi tự do - loại đạn có chi phí thấp hơn và có số lượng lớn hơn trong kho vũ khí của Mỹ so với các loại tên lửa.
ATACMS - tên lửa tấn công tầm xa của quân đội Mỹ
Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) thường được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên đất liền như hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương.
Mỗi tên lửa ATACMS có giá hơn 1 triệu USD, tùy thuộc vào tầm bắn và loại đầu đạn. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới khoảng 320 km và được phóng từ các bệ phóng HIMARS (M142) hoặc MLRS (M270).
Các bệ phóng HIMARS cũng có thể khai hỏa tên lửa PrSM hoặc các loại rocket dẫn đường tầm ngắn hơn.
ATACMS do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và quán tính để bay tới mục tiêu đã được lập trình sẵn. Vì vậy, loại tên lửa này không phù hợp để tấn công các mục tiêu đang di chuyển.
Do đó, nhiều khả năng các tàu chiến Iran bị phá hủy khi đang neo đậu tại cảng hoặc bến tàu.
Hệ thống ATACMS giúp tăng cường đáng kể khả năng tấn công của pháo binh Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, cho phép lực lượng mặt đất đánh trúng các mục tiêu chiến lược mà không cần phụ thuộc vào không quân hay hải quân.
Loại vũ khí này được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh và lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Trước đó, Ukraine cũng đã sử dụng một số lượng hạn chế tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các cơ sở quân sự của Nga. Tuy nhiên, do nguồn cung loại vũ khí này hạn chế, Kiev hiện đang phát triển các hệ thống tấn công tầm xa do nước này tự sản xuất.
|
|
0 Replies | 117 Views |
Mar 14, 2026 - 11:36 AM - by Romano
|
Lãnh đạo NATO hối thúc Tổng thống Trump làm điều này với dầu mỏ Nga
New Tab ↗
|
Ngày 13/3, lãnh đạo các nước Đức, Canada và Na Uy đang gia tăng sức ép yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại quyết định đình chỉ trừng phạt dầu mỏ đối với Nga.Phát biểu ngày 13/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, đã có 6 trên 7 quốc gia thuộc nhóm G7 phản đối quyết định của Mỹ trong việc tạm nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra động thái này nhằm tăng nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Đức, Canada và Na Uy khẳng định họ sẽ sử dụng mọi kênh liên lạc với Nhà Trắng để cố gắng thay đổi quyết định của ông Trump.
Ba lãnh đạo trên tái khẳng định lập trường của liên minh rằng cần phải duy trì áp lực tối đa đối với Điện Kremlin.
“Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi nghe tin chính phủ Mỹ đã có quyết định khác vào sáng nay”, ông Merz phát biểu, đồng thời nhấn mạnh Nga không nên được hưởng lợi từ việc quay trở lại thị trường dầu mỏ quốc tế.Tin tức 24h
“Chúng ta cần gây áp lực lớn hơn để chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt”, người đứng đầu chính phủ Đức cho biết thêm.
Khi được hỏi liệu G7 hay NATO có vận động hành lang để ông Trump rút lại quyết định hay không, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định: “Tất cả chúng tôi đều có đường dây trực tiếp với Tổng thống Trump và chúng tôi sẽ sử dụng chúng”.
Thủ tướng Đức cũng cho biết, ông sẽ thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào cuối tuần này để tìm cách ứng phó với kế hoạch của Washington.
Trái ngược với NATO, Điện Kremlin đã hoan nghênh mạnh mẽ động thái từ Nhà Trắng.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhận định rằng, lợi ích của Mỹ và Nga đang “trùng khớp” trong vấn đề này.
“Chúng tôi xem hành động của Mỹ là một nỗ lực nhằm ổn định thị trường năng lượng. Về khía cạnh này, lợi ích của chúng tôi đồng nhất”, ông Peskov cho biết.
|
|
0 Replies | 123 Views |
Mar 14, 2026 - 11:37 AM - by Romano
|
Iran xác nhận cho phép hai tàu chở dầu của Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Ngày 13/3, Iran xác nhận đã cho phép hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn do căng thẳng quân sự trong khu vực.Theo hãng tin Reuters, tàu chở LPG Shivalik mang cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển dưới sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ, trong khi tàu Nanda Devi dự kiến cũng sẽ đi qua khu vực này trong vài giờ tới.
Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran gần như đã hạn chế giao thông qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu.
Iran tuyên bố sẽ không cho phép nguồn cung năng lượng hướng tới Mỹ hoặc các đồng minh của nước này đi qua eo biển. Tuy nhiên, Ấn Độ được xem là một trường hợp ngoại lệ trong bối cảnh hai nước duy trì quan hệ song phương chặt chẽ.
Ngày 12/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để thảo luận về việc vận chuyển hàng hóa và năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh.
Ấn Độ cũng đã đảm bảo an toàn cho 183 thủy thủ Iran từ một tàu cập cảng sau khi xung đột nổ ra. Con tàu này là một trong ba tàu tham gia các cuộc tập trận ở Ấn Độ. Một tàu khác đã bị ngư lôi của Mỹ đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka.
Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của MarineTraffic, tàu Shivalik lần cuối phát tín hiệu vị trí ngày 12/3 trong vùng đặc quyền kinh tế, cách bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất khoảng 39 km, sau khi đến vùng biển Qatar vào cuối tháng 2. Trong khi đó, tàu Nanda Devi được ghi nhận lần cuối ngày 13/3 trong vùng biển Iran gần cửa Eo biển Hormuz.
Hai tàu này thuộc sở hữu của Tập đoàn Vận tải biển Ấn Độ do nhà nước điều hành.
Việc cho phép các tàu LPG của Ấn Độ đi qua diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Ấn Độ đã phải cắt giảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp nhằm đảm bảo đủ khí đốt phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.Theo số liệu thống kê, năm ngoái Ấn Độ tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn khí đốt hóa lỏng phục vụ nấu ăn, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu và phần lớn nguồn cung đến từ Trung Đông.
Trước đó, ngày 11/3, giới chức Ấn Độ cho biết có ít nhất 24 tàu mang cờ nước này bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư do tình hình căng thẳng ở Eo biển Hormuz.
Trong một diễn biến liên quan, theo NDTV, Đại sứ Iran tại Ấn Độ Mohammad Fathali xác nhận Tehran đã cho phép các tàu Ấn Độ đi lại an toàn qua tuyến hàng hải này, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Theo ông Fathali, Iran và Ấn Độ có nhiều lợi ích chung và sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau khi tình hình khu vực ổn định trở lại.
|
|
0 Replies | 94 Views |
Mar 14, 2026 - 11:38 AM - by Romano
|
Hoà đàm ba bên về Ukraine rơi vào hỗn loạn vì các quan chức Mỹ không thể xuất cảnh
New Tab ↗
|
Do tình hình với Iran, các tín hiệu cần thiết cho một cuộc họp ba bên Nga - Mỹ - Ukraine vẫn chưa xuất hiện.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quá trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine ngày càng trở nên hỗn loạn, khi các quan chức Nhà Trắng không thể di chuyển do chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran trong khi các đại diện Nga không muốn đến Mỹ để đàm phán.
Theo hãng tin Unian, Tổng thống Zelensky nói: "Tình hình chiến tranh và an ninh không cho phép các quan chức Nhà Trắng rời khỏi Mỹ lúc này”.Theo nhà lãnh đạo, Nga đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ và thay vào đó đề xuất gặp mặt tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, phái đoàn Ukraine sẵn sàng đến Washington và Miami để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên.
Mặc dù Nga không muốn gặp mặt để đàm phán ba bên tại Mỹ, nhưng đặc phái viên Kremlin Kirill Dmitriev đã có cuộc đàm phán với các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida vào ngày 11/3.
Cuộc gặp gần đây nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra vào ngày 16/2 tại Geneva. Một vòng đàm phán khác dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai và sau đó được dời sang đầu tháng Ba đã bị hoãn lại ngay trước khi Mỹ và Israel cùng phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Iran.
Trước các cuộc tấn công vào Iran, ông Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo có khả năng sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào đầu tháng 3.
Đến ngày 4/3, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ đang bị tạm dừng do cuộc chiến giữa Washington và Tehran.
"Chúng tôi liên hệ với Mỹ gần như hàng ngày. Hiện tại, do tình hình với Iran, các tín hiệu cần thiết cho một cuộc họp ba bên vẫn chưa xuất hiện”, Tổng thống Zelensky nói.
|
|
0 Replies | 145 Views |
Mar 14, 2026 - 11:38 AM - by Romano
|
Mỹ đưa 10.000 UAV đánh chặn từng thử lửa ở Ukraine tới Trung Đông
New Tab ↗
|
Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops tới Trung Đông nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
Quân đội Mỹ đã triển khai 10.000 máy bay không người lái đánh chặn Merops - loại vũ khí đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine - tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thông tin trên được Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
Theo ông Driscoll, các máy bay không người lái Merops sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai tới Trung Đông chỉ 5 ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.Merops do Project Eagle - một công ty quốc phòng được cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt hậu thuẫn - phát triển. Loại UAV này đã được chuyển tới Ukraine từ năm 2024 và chứng minh hiệu quả trong chiến đấu.
Mỗi UAV Merops có giá khoảng 14.000–15.000 USD, tuy nhiên ông Driscoll cho biết nếu đặt hàng số lượng lớn, chi phí có thể giảm xuống còn 3.000–5.000 USD cho mỗi thiết bị đánh chặn.
Mức giá này thấp hơn so với máy bay không người lái Shahed của Iran, vốn có giá ít nhất 20.000 USD mỗi chiếc và đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
“Chúng tôi đang có lợi thế về chi phí. Mỗi khi Iran phóng một máy bay không người lái và chúng tôi bắn hạ được, họ sẽ phải chịu tổn thất tài chính đáng kể”, ông Driscoll nói.
Việc Mỹ triển khai các UAV đánh chặn từng được thử nghiệm trong cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc đối phó với máy bay không người lái của Iran.
Theo giới chức quân sự Mỹ, việc triển khai UAV Merops có thể mang lại lợi thế đáng kể cho lực lượng Mỹ và Israel, vốn đang phụ thuộc vào các hệ thống phòng không như Patriot và THAAD. Tên lửa đánh chặn của các hệ thống này có thể có giá hơn 4 triệu USD mỗi quả.
Bên cạnh Merops, quân đội Mỹ cũng đang sử dụng hệ thống Bumblebees - các máy bay không người lái bốn cánh quạt gắn chất nổ, được thiết kế để truy đuổi và va chạm trực tiếp với UAV đối phương. Hệ thống này do công ty Perennial Autonomy sản xuất và cũng đã được thử nghiệm tại Ukraine.
|
|
0 Replies | 126 Views |
Mar 14, 2026 - 11:39 AM - by Romano
|
Hamas thúc giục Iran ngừng tấn công các nước láng giềng
New Tab ↗
|
Phong trào Hamas ngày 14/3 kêu gọi Iran kiềm chế việc nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, nhưng khẳng định quyền tự vệ của Tehran trước Israel và Mỹ.
“Dù khẳng định quyền của Iran về việc đáp trả những hành động gây hấn này bằng mọi biện pháp có thể theo chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng”, Hamas tuyên bố.
Phong trào này cũng thúc giục cộng đồng quốc tế “nỗ lực chấm dứt” cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Iran ngay lập tức.
Không chỉ Iran, phong trào Hamas cũng đang đối đầu với Israel trong cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.
Trước đó, Hamas đã chỉ trích vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, vào ngày 28/2, đồng thời công khai thừa nhận sự ủng hộ lâu dài của ông đối với phong trào Palestine.
“Ông ấy đã cung cấp mọi hình thức hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự cho người dân, sự nghiệp và cuộc kháng chiến của chúng tôi”, phong trào tuyên bố ngay sau vụ ám sát ông Khamenei.Sáng 14/3, các nước vùng Vịnh tiếp tục ghi nhận những cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, được cho là do Iran tiến hành.
Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), chính quyền Dubai cho biết mảnh vỡ từ một “vụ đánh chặn thành công” đã rơi trúng một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Không có vụ hỏa hoạn xảy ra và không có thương vong nào được báo cáo.
Tại Ả-rập Xê-út, Bộ Quốc phòng đã ghi nhận một loạt các vụ tấn công trên không kể từ nửa đêm. Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 19 máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực Al-Kharj.
Tại Qatar, lực lượng vũ trang đã đánh chặn một "vụ tấn công tên lửa" nhằm vào nước này. Nhóm phóng viên CNN tại hiện trường cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn từ một chiến dịch đánh chặn. Bộ Nội vụ Qatar thông báo đang "sơ tán một số khu vực được chỉ định" như một biện pháp phòng ngừa.
Tại Bahrain, còi báo động đã vang lên khắp cả nước ngay sau 1h sáng. Người dân được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.
Tại Oman, Bộ Ngoại giao Mỹ tối 13/3 đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi Oman do nguy cơ mất an toàn.Tại Iraq, một đoạn video mà CNN xác minh được đã cho thấy khói và lửa bốc lên từ một tòa nhà gần khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.
Hiện chưa rõ liệu khu phức hợp đại sứ quán có bị trúng hỏa lực trực tiếp hay không.
|
|
0 Replies | 140 Views |
Mar 14, 2026 - 11:40 AM - by Romano
|
Iran mở cửa một phần Hormuz với điều kiện về tiền tệ giao dịch dầu mỏ
New Tab ↗
|
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.Đây được xem là một phần trong chiến lược mới của Iran nhằm kiểm soát và quản lý luồng vận tải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin ít nhất 2 tàu chở dầu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz an toàn, trong khi các tàu từ Mỹ, châu Âu và Israel (Ix-ra-en) vẫn tiếp tục đối mặt với các hạn chế.
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới mỗi ngày – đã bị Iran kiểm soát chặt chẽ kể từ ngày 1/3, sau các hoạt động quân sự phối hợp của Mỹ và Israel từ ngày 28/2. Việc tuyến đường huyết mạch này bị đình trệ đã đẩy giá dầu toàn cầu lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 thông báo quân đội Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại đảo Kharg của Iran - nơi xử lý tới 85-90% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Tây Á này. Dù các hoạt động quân sự của Mỹ chưa nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, ông Trump cảnh báo sẽ lập tức xem xét lại nếu Iran tiếp tục cản trở lưu thông qua eo biển Hormuz.
Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu dịu bớt, Liên hợp quốc ngày 13/3 đã lên tiếng cảnh báo các lệnh hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz có thể gây ra những "tác động khổng lồ" đối với các hoạt động nhân đạo trong khu vực.
|
|
0 Replies | 157 Views |
Mar 14, 2026 - 11:40 AM - by Romano
|
Mỹ khẳng định đảm bảo nguồn cung năng lượng cho các đối tác
New Tab ↗
|
Mỹ có khả năng cung cấp nguồn năng lượng "đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn" cho châu Á-Thái Bình Dương, giúp khu vực "không bị gián đoạn bởi các rủi ro địa chính trị."Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum ngày 14/3 tuyên bố nước này có khả năng cung cấp nguồn năng lượng "đáng tin cậy, giá cả phải chăng và an toàn" cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đang làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz.
Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản với sự tham dự của đại diện 17 quốc gia trong khu vực, ông Burgum cho biết chính sách năng lượng của Tổng thống Donald Trump nhằm hai mục tiêu: bảo đảm sự thịnh vượng ở trong nước và duy trì khả năng bán năng lượng cho các đối tác, đồng minh. Ông nhấn mạnh nguồn cung năng lượng từ Mỹ sẽ giúp khu vực "không bị gián đoạn bởi các rủi ro địa chính trị."
Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu như lithium và cobalt, trong bối cảnh nhiều nước đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc - quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.Tại sự kiện, hàng loạt thỏa thuận quan trọng đã được hé lộ. Các nước tham gia diễn đàn, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, dự kiến công bố ít nhất 30 tỷ USD thỏa thuận năng lượng và khoáng sản với Mỹ.
Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vốn phụ thuộc tới 95% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông - đã công bố biên bản ghi nhớ với Mỹ nhằm đồng tài trợ cho các dự án hạ tầng chiến lược tại các thị trường mới nổi.
Trong lĩnh vực điện hạt nhân, tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) và GE Vernova (Mỹ) đã nhất trí tìm kiếm cơ hội xây dựng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ mới tại Đông Nam Á.
Hai "ông lớn" khác là Holtec và Mitsubishi Electric cũng tuyên bố hợp tác trong mảng này. Ở lĩnh vực khí đốt, công ty Venture Global của Mỹ đã ký hợp đồng dài hạn cung cấp 1,5 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho một công ty con thuộc tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc.
Động thái cam kết của Mỹ diễn ra trong bối cảnh giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông từ cuối tháng Hai.
Việc eo biển Hormuz bị tê liệt đã đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng của châu Á, khu vực vốn là điểm đến của phần lớn lượng dầu khí được vận chuyển qua tuyến đường thủy huyết mạch này.
Eo biển Hormuz kết nối vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Đây là một tuyến đường thiết yếu cho thương mại dầu mỏ toàn cầu, khi hầu hết các nhà cung cấp năng lượng quanh vịnh Ba Tư không có tuyến đường biển nào khác để xuất khẩu.
Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, các tàu chở dầu đã vận chuyển khoảng 16,7 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày qua eo biển này trong năm 2025.
Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iran đều vận chuyển dầu qua Hormuz, với phần lớn hàng hóa hướng đến châu Á.
Tuyến đường thủy này cũng rất quan trọng đối với thị trường LNG, khi gần 1/5 nguồn cung LNG của thế giới - chủ yếu từ Qatar đã đi qua kênh này vào năm ngoái.
Ngoài năng lượng, eo biển Hormuz cũng là tuyến đường quan trọng đối với thương mại phân bón toàn cầu. Khoảng 1/3 lượng phân bón vận chuyển bằng đường biển - tương đương khoảng 16 triệu tấn - đi qua khu vực này trong năm 2024.
Khi chi phí năng lượng, vận tải, cước tàu và phí bảo hiểm tăng lên, giá phân bón có nguy cơ leo thang, kéo theo giá lương thực tăng và gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt đối với các nhóm dân cư dễ tổn thương.
Trước tình hình trên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng này có thể giảm khoảng 8 triệu thùng/ngày xuống còn 98,8 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2022.
Một phần sụt giảm được bù đắp nhờ sản lượng tại Bắc Mỹ phục hồi sau thời tiết mùa đông, cùng với việc Kazakhstan và Nga khôi phục nguồn cung sau các gián đoạn trước đó.
IEA đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay 205.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Theo dự báo mới, nhu cầu dầu thế giới tăng khoảng 644.000 thùng/ngày, đưa tổng nhu cầu lên 104,77 triệu thùng/ngày./.
|
|
0 Replies | 115 Views |
Mar 14, 2026 - 11:41 AM - by Romano
|
Nhật Bản phản ứng nhanh trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
New Tab ↗
|
Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.
Trong cuộc họp báo khẩn cấp diễn ra tại Tokyo vào lúc 15h ngày 14/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ nước này đã ngay lập tức triển khai nhiều biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Về các động thái của Chính phủ Nhật Bản, ông Koizumi cho biết: “Thủ tướng đã đưa ra nhiều chỉ thị cho Bộ Quốc phòng như nhanh chóng thu thập và phân tích thông tin, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, xác nhận mức độ an toàn của máy bay và tàu thuyền, đồng thời thiết lập cơ chế ứng phó toàn diện. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, tôi đã yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng phương án cụ thể và tăng cường hoạt động cảnh giới, giám sát để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra”.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo vào khoảng 13h30 ngày 14/3 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ lãnh thổ nước này. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể bay về phía Đông bán đảo Triều Tiên vào cùng thời điểm. Quân đội Hàn Quốc hiện đang duy trì các biện pháp giám sát và cảnh giới ở mức cao.
|
|
0 Replies | 156 Views |
Mar 14, 2026 - 11:42 AM - by Romano
|
|